Tiền Phong số 191

THỨ BA 9/7/2024 SÕ 191 0977.456.112 TRANG 8 + 9 TRANG 12 TRANG 5 TRANG 16 TRANG 15 TRANG 3 DÁN NHÃN PHIM TRÊN NỀN TẢNG SỐ: Không thể buông lỏng Có vắc xin, nhưng ít tiêm DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI BÙNG PHÁT MẠNH: Tín hiệu từ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi Tổng Bí thư chỉ đạo “5 quyết tâm và 5 chủ động” với Quân ủy Trung ương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: PV XỬ NGHIÊM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SAI PHẠM LIÊN QUAN PHÚC SƠN, THUẬN AN TRANG 4 Viên chức chớ vội mừng TĂNG LƯƠNG Ở ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH: KHI AI CŨNG THÍCH “BÓNG ĐÁ THẮNG” TRƯỢT LỚP 10 CÔNG LẬP: NHÁO NHÁC tìm trường “Con tuyệt vọng!”. Con trai tôi thốt lên trong nước mắt sau khi biết mình trượt nguyện vọng vào lớp 10 trường công. Tôi nhìn thấy rõ sự suy sụp của con nhưng cố kìm nén cảm xúc để nói với con rằng: “Cố gắng của con vẫn chưa đủ, kết quả dưới sức học và con phải chấp nhận sự thật”. Đằng sau cú sốc CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 6 n ĐẠI DƯƠNG Hàng chục nghìn học sinh tại TPHCM rớt lớp 10 công lập; nhiều phụ huynh đang phải nháo nhác tìm trường ngoài công lập, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên... phù hợp với con mình. Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2024 - 2025 ẢNH: NHÀN LÊ TRANG 6

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ẢNH: VĂN ĐIỆP/TTXVN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mọi người ơi, cho Mõ hỏi điều này khí không phải… - Cứ mạnh dạn hỏi đi Mõ! - Có phải bóng ma dịch Cô vit đã là quá khứ cách đây gần hai năm rồi không? - Thế mà cũng hỏi! Làng ta đã thực hiện bình thường mới và trở về bình thường cũ bấy nay rồi đó thôi! - Nghĩa là làng không cần phải áp dụng biện pháp cách li nữa đúng không? - Đương nhiên! - Vậy mà hôm trước hội đồng làng nhận được rất nhiều kiến nghị đề xuất nên áp dụng tiếp biện pháp cách li… - Hả? Mõ tìm hiểu xem, liệu ở làng có bùng phát loại dịch gì mới không? - Mõ tìm hiểu rồi, đội quản lí dịch bệnh khẳng định mọi chuyện bình thường. - Lạ nhề! Hỏi Mõ, ai đang đề xuất áp dụng tiếp cách li? - Hầu hết phụ nữ làng, người kí đơn riêng, kẻ kí đơn chung cùng đề xuất đó. - Điều gì đang xảy ra nhề? - Mõ đi sâu tìm hiểu một vài phụ nữ đứng đơn, họ nói rằng, không cách li thì nguy cơ xung đột gia đình rất lớn, thậm chí có thể dẫn đến tan đàn xẻ nghé… - Tình hình đặc biệt nghiêm trọng thế này sao Mõ không đi đến tận cùng tìm hiểu cho ra nguyên do? - Không cần phải dạy Mõ điều đó. Thấy tình hình của làng bất ổn, Mõ đã kịp thời xin ý kiến hội đồng làng, làng hội chẩn mức độ để có giải pháp… - Mõ vẫn chưa trả lời là do đâu? - À, ừ nhỉ! Hầu hết các bà vợ đều ta thán rằng, cứ đêm đến rạng sáng gần suốt tháng diễn ra Ơ-rô, không có đêm nào họ cùng con cái được an giấc. Hết tụ bạ nhà này đến tụ bạ nhà khác. Cứ đến lượt nhà ai thì nhà đó phải chuẩn bị đồ mồi, cháo, phở bồi dưỡng cho các đệ tử túc cầu có sức chạy cùng trái bóng. Vậy nên, đề xuất làng nên lập một khu cách li các đệ tử túc cầu, hết mùa bóng thì ai về nhà nấy. - Chết! Không được đâu! Như thế mất vui… MÕ LÀNG Mất vui TIN TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG: Giám sát chặt chẽ không gian mạng Ngày 8/7, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2024. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành tuyên giáo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, chủ động phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lợi dụng sự kiện chính trị, lịch sử, tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Trưởng Ban Tuyên giáo yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... NHẬT HUY ĐẮK LẮK: Giông lốc “thổi bay” trăm tấn sầu riêng Trận giông lốc kèm mưa lớn bất ngờ nổi lên tại Đắk Lắk. Nhiều người may mắn thoát nạn, trăm tấn sầu riêng bị rụng, thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo ông Trần Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Ea Tar, sau trận giông lốc chỉ riêng trên địa bàn xã đã có hơn 200 hộ bị ảnh hưởng, hơn 100 tấn sầu riêng bị hư hại, ước thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều mái nhà dân bị giông lốc thổi bay, trong đó có 1 mái nhà dân bị thổi cách xa khoảng 20m. Ông Nguyễn Ngọc Giao, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cư M’gar thông tin thêm, các xã trên địa bàn đang thống kê thiệt hại do mưa kèm giông lốc xảy ra chiều tối 6/7. Sau khi có đầy đủ số liệu thiệt hại, đơn vị sẽ báo cáo UBND huyện để có phương án hỗ trợ thiệt hại cho người dân theo quy định. Trước đó, theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xảy ra 1 đợt hạn hán và 3 trận lốc tố, mưa đá, ước thiệt hại khoảng 191 tỷ đồng (tăng 180 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023). HUỲNH THỦY Sáng 8/7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất). Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 50 học viên, bắt đầu học tập từ ngày 8/7. Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ, việc tổ chức lớp bồi dưỡng là tâm huyết, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các học viên ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện. “Phải xác định thái độ học tập nghiêm túc, thực hiện tốt di huấn của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nói. TRƯỜNG PHONG Nữ sinh tử vong vì bạch hầu, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn Ngày 8/7 Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sau ca tử vong vì bạch hầu. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Hoàng Minh Đức cho hay, theo thông tin từ hệ thống giám sát, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong nêu trên. Để chủ động tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, không để bệnh lây lan kéo dài, trên diện rộng, Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Nghệ An và Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu; giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại ổ dịch và tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh... Các đơn vị triển khai các biện pháp xử lí triệt để ổ dịch, tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, bệnh nhân P.T.C (18 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn) vừa được xác định tử vong vì bệnh bạch hầu. Nữ sinh này có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khàn tiếng, sau đó tự mua thuốc uống để đi thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Kỳ Sơn. Qua rà soát, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân C tại phòng kí túc xá Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Trong số này có 2 trường hợp là M.T.S và M.T.B đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang. Đến nay, M.T.B đã được xét nghiệm với kết quả dương tính với bạch hầu. Mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc, CDC Nghệ An xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong. HÀ MINH BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ QUY HOẠCH ỦY VIÊN T.Ư ĐẢNG KHÓA XIV Hơn 100 nhà vật lý thế giới đến Việt Nam Hơn 100 nhà vật lý thế giới, trong đó có 2 GS đạt giải Nobel đang có mặt ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định tham dự Hội nghị quốc tế về “Hạt, dây và Vũ trụ học” (Hội nghị PASCOS). Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Gặp gỡ Việt Nam 2024 - một trong những chương trình giao lưu khoa học quốc tế lớn nhất, uy tín nhất được tổ chức ở Việt Nam. Theo GS Trần Thanh Vân, nhà vật lý nổi tiếng thế giới, “cha đẻ” của chuỗi sự kiện Gặp gỡ Việt Nam, Hội nghị PASCOS được thành lập từ năm 1990 và tổ chức tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ở Bình Định (ICISE) cách đây 8 năm, với sự đề nghị của GS Phạm Quang Hưng, Đại học Virginia, Mỹ. Năm nay Hội nghị đón tiếp 110 đại biểu đến từ 22 quốc gia. Việt Nam có 12 đại biểu tham dự. Các đại biểu là GS, nhà khoa học đầu ngành cũng như các nhà nghiên cứu tham dự Hội nghị sẽ cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, trao đổi về các tiến bộ, khám phá mới nhất trong lĩnh vực vật lý quan trọng này. NGUYỄN HOÀI

Tiền Phong trân trọng trích giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi Hội nghị (toàn văn bài phát biểu đăng trên Tienphong.vn). “… Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, 6 tháng đầu năm cũng còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như các báo cáo đã đánh giá. Đề nghị Quân ủy T.Ư cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục sớm trong 6 tháng cuối năm; không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài, lặp lại. 2. Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Trong 6 tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục còn có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Đây cũng là thời gian quan trọng để chúng ta tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đồng thời, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Để toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Quân ủy T.Ư cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, tôi xin khái quát lại với tinh thần có “5 quyết tâm và 5 chủ động” sau đây: * Về 5 quyết tâm Một là, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra. Kịp thời rà soát các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã xác định, nhất là 3 nội dung đột phá. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, yêu cầu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết của T.Ư trong phạm vi cả nước và trong Quân đội. Hai là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất. Chủ động ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới của chiến tranh sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới. Ba là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội: Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành việc giải thể, sáp nhập, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Bốn là, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Quân ủy T.Ư cần coi trọng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; phát huy 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 847 của Quân ủy T.Ư, đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giáo dục, khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần “7 dám”; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tạo mọi điều kiện và môi trường tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chấp hành pháp luật, kỷ luật, mệnh lệnh của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Năm là, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân: Tiến hành thật tốt, sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục, để Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành, những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Tổ quốc. * Về 5 chủ động Một là, chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống. Kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng các giải pháp, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để mâu thuẫn, tranh chấp phát triển thành xung đột vũ trang, chiến tranh. Hai là, chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng, các địa bàn trọng điểm, nhất là Đề án “Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”. Ba là, chủ động tiến hành tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Triển khai chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng các văn bản chỉ đạo đại hội, đến công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội; xác định đây là một trong những công việc trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ các cấp, chuẩn bị nhân sự đại hội thật sự chất lượng, có tầm nhìn chiến lược để tham gia cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho T.Ư. Bốn là, chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Hoàn chỉnh và triển khai thật tốt các đề án hướng tới kỷ niệm: 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá Quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tổ chức thật tốt Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2024 và các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Quân đội, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hoà bình, văn hiến và anh hùng. Năm là, chủ động tiến hành các biện pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, nhất là việc làm theo để mỗi cán bộ, đảng viên “muốn học tập, muốn làm theo”, từ đó tận tâm, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Coi trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực, chủ động đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tôi tin tưởng 6 tháng đầu năm chúng ta đã thu được nhiều kết quả tích cực thì với quyết tâm chính trị cao, chắc chắn Đảng bộ Quân đội và toàn quân sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. ...” ______ *Tiêu đề do báo Tiền Phong đặt. Ngày 8/7, Quân ủy Trung ương (T.Ư) tiến hành Hội nghị lần thứ 10 kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm và thảo luận, quyết nghị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 Tổng Bí thư chỉ đạo “5 quyết tâm và 5 chủ động” với Quân ủy Trung ương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: P.V Coi trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực, chủ động đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc”. Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Sáng 8/7, Ban Nội chính Trung ương (T.Ư) - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Ban Nội chính T.Ư đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy. XỬ LÝ KỶ LUẬT 66 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTNTC, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm, tạo bước tiến mới trong công tác PCTNTC ở địa phương. Theo đó, các ban chỉ đạo đã khẩn trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo T.Ư (như các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An…); trực tiếp tiến hành 123 cuộc kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC (tính từ khi thành lập đến nay đã tiến hành 362 cuộc). Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xử lý kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự; kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với 172 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút (trong đó có 2 trường hợp diện T.Ư quản lý, 34 trường hợp diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý). Một kết quả khác, các ban chỉ đạo đã chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kể cả những vụ việc tồn đọng kéo dài, liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã khởi tố mới 444 vụ án/1.242 bị can về tội tham nhũng (tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023) và tất cả 63 tỉnh, thành phố đều khởi tố mới án tham nhũng. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 107 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý. Tính từ khi thành lập đến nay, chỉ trong vòng 2 năm, các địa phương đã khởi tố mới hơn 1.440 vụ án, 3.950 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 200 vụ án và tăng hơn 1.150 bị can so với số vụ án tham nhũng, bị can khởi tố mới của cả nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo ông Trạc, điều này cho thấy các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao trong việc đẩy mạnh công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở và khẳng định hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh. XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ, VIỆC LIÊN QUAN VIỆT Á, AIC, VẠN THỊNH PHÁT Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTNTC Phan Đình Trạc đề nghị các ban chỉ đạo đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, như: quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng boxit; hoạt động sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư. Ông Trạc cũng lưu ý các ban chỉ đạo hoàn thành kiểm tra đối với các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty AIC; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại địa phương mình. Theo yêu cầu, các ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thành, gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2024 của Ban Chỉ đạo T.Ư. Trưởng Ban Nội chính T.Ư cũng yêu cầu các ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo T.Ư giao và các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ, việc liên quan Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, vụ án trong lĩnh vực đăng kiểm…; các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp sắp tới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che cho tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”. TRƯỜNG PHONG Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc lưu ý các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh hoàn thành kiểm tra đối với các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty AIC; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại địa phương. Theo Trưởng Ban Nội chính T.Ư, các ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương kết luận giám định, định giá tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Khẩn trương kết luận giám định, định giá liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư, kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, né tránh, từ chối giám định, định giá tài sản, từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, cố tình ban hành kết luận giám định, định giá tài sản không đúng quy định pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.... Các đồng chí chủ trì Hội nghị ẢNH: PV Xử nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm liên quan Phúc Sơn, Thuận An 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 Thúc đµy cán bộ “chỉ bàn làm, không bàn lùi” Phát biểu kết luận hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 diễn ra 8/7 tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận hệ thống thể chế hiện chưa đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán và còn có sự chồng chéo, xung đột, mâu thuẫn với một số văn bản pháp luật có liên quan. Với tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai, bà Trà cho r¸ng, chúng ta đã nÖ lực xử lý nhưng vẫn chưa đảm bảo được tính pháp lý cao nhất để có thể khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Dẫn ra Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bà Trà nhìn nhận nghị định này cũng chỉ trong phạm vi của Chính phủ, chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan. Bộ trưởng Nội vụ cho r¸ng phải sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, đặc biệt là Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải những vấn đề này. “Có vậy mới có thể đáp ứng được yêu cầu để khuyến khích cán bộ và cũng phải ngăn chặn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm trong bối cảnh hiện nay”, bà Trà nhận định. Người đứng đầu ngành nội vụ cũng nhìn nhận đây là việc làm quan trọng nh¸m đẩy lùi tình trạng cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm gắn với Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối năm 2024, bà Trà yêu cầu tập trung cao độ cho nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, địa phương nào không làm xong thì chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, trước Quốc hội, trước Chính phủ. NGÔ T–NG Rà soát vướng mắc, đµy mạnh phân cấp, phân quyền Ngày 8/7, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu của việc rà soát, xử lý các vướng mắc nh¸m góp phần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai; đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Theo Thủ tướng, nội dung rà soát, sửa đổi tập trung vào việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Các bộ, ngành Trung ương tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, như xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, không làm các công việc cụ thể. Cùng với đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các chồng chéo, vướng mắc; xóa bỏ xin- cho, chống phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp... VĂN KIÊN

THẤP THỎM CHỜ TĂNG LƯƠNG Lương cơ sở chính thức tăng từ ngày 1/7, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã có sẵn nguồn. Tuy nhiên, viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đến nay vẫn trong tình trạng thấp thỏm ngóng chờ tăng lương. Chị Lê Ngọc - viên chức cơ quan báo chí tự chủ tài chính tại Hà Nội chia sẻ, hằng tháng, thu nhập của chị gồm: lương cơ bản (lương cơ sở nhân hệ số lương), phụ cấp (tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa), lương tăng thêm theo mức độ xếp loại hoàn thành công việc và nhuận bút. Với hệ số lương 2,69, chị Ngọc nhẩm tính, hiện tại, sau khi trừ khoản đóng bảo hiểm xã hội, lương cơ bản, phụ cấp của chị dao động 5,2 - 5,7 triệu đồng/ tháng. Trong đó, riêng lương cơ bản 4,8 triệu đồng/tháng. “Nghe tin tăng lương cơ sở 30%, chúng tôi ngóng chờ lương tăng. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khoản tăng lương giúp bù đắp chi phí, có thêm động lực làm việc”, chị Ngọc chia sẻ. Dù ngóng tăng lương nhưng chị Ngọc cũng như bao người khác đang làm trong cơ quan hành chính sự nghiệp có thu đều thấp thỏm khi nghe thấy nhiều khả năng tổng thu nhập hằng tháng sẽ không được tăng thêm, bởi quỹ lương của cơ quan không thay đổi. Thậm chí, theo một kế toán viên của cơ quan chị, nếu tăng phần lương cơ sở, khoản thu nhập khác như nhuận bút sẽ giảm xuống. “Hiện, tổng thu nhập của tôi trung bình từ 11-13 triệu đồng/tháng, trong đó có một nửa đến từ lương. Nếu tăng lương, giảm nhuận bút, giảm phụ cấp thì kết quả như nhau”, chị kể. Theo chị Thu Ngân, kế toán một cơ quan báo chí tự chủ tài chính tại Hà Nội - nơi đang có tổng số 250 viên chức, người lao động làm việc thì, chị chưa biết ý kiến Ban lãnh đạo cơ quan chốt thế nào nhưng tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu giảm trong khi tổng chi phí toàn cơ quan đang tăng thêm, như thế rất khó để có thể tính toán bố trí được nguồn cho việc tăng lương mới này. “Gần đây nhất, tháng 7/2023, cơ quan tôi, các sếp đã phải “cân đo đong đếm” cân đối nguồn khi tăng lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nay thêm lần này, mà không bố trí được quỹ, thì e khó”. “Tăng lương cơ sở năm 2024 ở mức 30%. Ngoài khoản tăng lương cho viên chức, cơ quan phải đóng thêm chi phí liên quan như bảo hiểm xã hội. Khoản tăng thêm khá lớn trong khi quỹ lương của cơ quan chưa tăng thêm. Vì vậy, chúng tôi đang chờ quyết định từ lãnh đạo cơ quan, có thể phải giảm khoản thu nhập khác”, chị Ngân nói. Cùng là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, chị Trần Mỹ Linh thuộc ban quản lý dự án đầu tư của một sở tại Hà Nội thì băn khoăn, theo Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, ban quản lý của chị có bắt buộc phải tăng lương cho viên chức hay không? “Cơ quan tôi chưa chuẩn bị nguồn tăng lương, nếu buộc phải tăng sẽ rất khó khăn. Không tăng lương liệu cơ quan tôi có bị phạt, tôi rất băn khoăn”, chị Linh chia sẻ. Băn khoăn của chị Linh cũng là thắc mắc của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hiện nay khi tăng lương cơ sở. Bộ Tài chính cho biết, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính cơ chế tiền lương thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Theo đó, khi chế độ tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương có hiệu lực, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ tình hình tài chính, tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động, quyết định mức lương chi trả cho viên chức, người lao động. Trường hợp, nguồn thu thấp hơn chi, đơn vị sự nghiệp công lập chủ động giảm quỹ lương tương ứng. Tuy nhiên, mức chi trả tiền lương cho viên chức không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Khi Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung. CHẾ ĐỘ CHO VIÊN CHỨC CŨNG TĂNG THEO LƯƠNG Lương cơ sở tăng cũng giúp nhiều chế độ cho viên chức tăng theo. Chị Phạm Hiền - viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội cho biết. Dự kiến, tháng 11 chị Hiền nghỉ thai sản, hưởng bảo hiểm xã hội. Chị Hiền tìm hiểu, từ 1/7 tăng lương cơ sở, mức lương hưởng chế độ thai sản có thể được tăng thêm. Hiện nay, lương cơ sở làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Theo đó, trợ cấp thất nghiệp được quy định mỗi tháng bằng 60% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, tối đa không quá 5 lần lương cơ sở với công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước. Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất lên mức 11,7 triệu đồng. Các chế độ dành cho người ốm đau, thai sản cũng được tăng lên từ ngày 1/7. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thai sản, ốm đau, mức dưỡng sức sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng 702.000 đồng/ngày, tăng 162.000 đồng/ngày so với mức hưởng hiện nay. Trợ cấp một lần cho phụ nữ khi sinh mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con sẽ là 4,68 triệu đồng/con, thay thế mức 3,6 triệu đồng/con như hiện hành. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, lên đến 23,4 triệu đồng. Cùng với đó, mức trợ cấp một lần dành cho người không may bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động...cũng tăng lên. NGỌC LINH Đến hết năm 2023, cả nước dành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7. Nguồn tiền cải cách tiền lương được trích từ tiết kiệm chi thường xuyên và tăng thu ngân sách địa phương hằng năm. Bộ Tài chính cho biết, nguồn tiền để tăng lương cơ sở từ tiết kiệm 10% chi thường xuyên, sử dụng nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương hằng năm (so với dự toán được Chính phủ giao) để tăng lương cơ sở cho cán bộ, viên chức. Với địa phương, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn sử dụng nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, giải pháp đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện chính sách tiền lương là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi. Sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng cho phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở được Chính phủ trình Quốc hội, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Có 9 nhóm đối tượng được tăng lương, gồm: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Sau khi cải cách tiền lương, chuyên viên cao cấp có mức lương cao nhất với mức hưởng 23,4 triệu đồng/người/tháng. Công chức sẽ có mức lương từ 4,91 - 18,72 triệu đồng/người/tháng (tùy theo hệ số, xếp bậc và xếp loại công chức). Đối với lực lựng vũ trang, quân hàm Đại tướng hưởng mức lương cao nhất với mức 24,33 triệu đồng/ người/tháng. L.N Dù lương cơ sở tăng từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng từ 1/7 nhưng theo các chuyên gia, loại trừ khối công chức, viên chức “ăn lương” từ ngân sách nhà nước chắc chắn được lĩnh phần tăng thêm, còn lại một số thành phần khác, đặc biệt khối cán bộ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính chưa thể mừng ngay được. Theo nhiều đơn vị, đến nay có hay không tăng lương cho các đối tượng này vẫn phải chờ. Bởi nếu đơn vị không bố trí được nguồn tăng quỹ lương, thì dù lương cơ sở tăng, thu nhập viên chức cũng không thay đổi. KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 TĂNG LƯƠNG Ở ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH: Viên chức chớ vội mừng Đến cuối năm 2023, cả nước có gần 46.400 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, có khoảng 11.440 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, tương đương gần 25% tổng số đơn vị (bao gồm các nhóm: đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đảm bảo chi thường xuyên; đảm bảo một phần chi thường xuyên). Tăng lương cho viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính phụ thuộc vào quỹ lương của cơ quan (ẢNH MINH HỌA) Dành khoảng 680.000 tỷ đồng để tăng lương Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tăng lương cơ sở Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) dựa trên hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP . Công thức tính mức lương từ ngày 1/7: lương cơ sở (2,34 triệu đồng/tháng) nhân hệ số lương. Việc tính phụ cấp theo 2 cách. Cách thứ nhất, với phụ cấp theo lương cơ sở sẽ dùng lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp. Khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ nhân lương cơ sở với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng. Cách thứ 2 với khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể sẽ giữ nguyên theo mức hiện hành. N.LINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==