Tiền Phong số 188

THỨ BẢY 6/7/2024 SÕ 188 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 16 TRANG 5 XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Chủ tịch nước thăm và làm việc với Lữ đoàn Công binh 25 CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LỮ ĐOÀN CÔNG BINH 25, QUÂN KHU 9 Trúng tuyển vào lớp 10, nếu không tìm hiểu từ sớm, học sinh dễ rơi vào “ma trận” lựa chọn tổ hợp môn học; chọn sai có thể ảnh hưởng định hướng nghề nghiệp trong tương lai. TRANG 6 nếu chọn sai tổ hợp môn học TUYỂN SINH LỚP 10: GẶP KHÓ Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 5/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9, đóng tại tỉnh Vĩnh Long. TRANG 2 Tâm lý sợ sai ai cũng có, khi làm việc thì không ai muốn làm sai, trừ những người vì lợi ích cá nhân thì biết sai vẫn làm. Khi triển khai công việc theo chức trách, nhiệm vụ, ai cũng cẩn thận để tránh sai sót. Đây là chuyện rất bình thường. Chọn người làm được việc CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 5 n TRẦN ANH TUẤN Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHÂN DUNG “VUA PHÁ LƯỚI” THỰC SỰ CỦA EURO 2024 Giảm thuế, phí tiếp tục hỗ trợ người dân VƯỢT QUA TÂM LÝ SỢ SAI, CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI: Con người hay thể chế quyết định? Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) ngày 5/7 tư vấn cho phụ huynh chọn tổ hợp môn học ẢNH: TRỌNG TÀI Vấn đề vướng nhất khi thực hiện chương trình mới là các trường xây dựng tổ hợp môn khác nhau nên học sinh gặp khó khi chuyển trường.

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 6/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Chủ tịch nước thăm và làm việc với Lữ đoàn Công binh 25 GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Loa loa loa… - Góp ý luôn với Mõ nhé! Thời đại hỏa tiễn rồi mọi việc cần khẩn trương, quyết liệt, nhanh nhạy đi, cứ mào đầu thưa gửi mất thời gian lắm!... - Ớ kìa, không có mấy âm thanh mào đầu thì ai người ta chú ý, quan tâm? - Góp ý chưa xong đã cãi xong… Hôm nay có thông tin gì vào thẳng vấn đề luôn đi? - Thông tin rằng, để mọi người đỡ hỏi han, kiến nghị, thắc mắc, hội đồng làng hứa sẽ giám sát chặt chẽ đơn vị thiết kế, thi công đảm bảo cuối năm sau công trình cầu nối thôn Đông, thôn Đoài sẽ hoàn thành… - Cho Mõ thông tin lại một lần nữa cho chắc! - Mõ có phải hội đồng làng đâu mà dám hứa? - Nói cho Mõ hay, hai năm trước công trình văn hóa thôn Bắc cũng được hội đồng làng hứa năm nay hoàn thành nhưng giờ, Mõ xem nó vẫn ngổn ngang vật tư, thiết bị. - Mọi người nên sòng phẳng chuyện nào ra chuyện đó đi. Nhà văn hóa nó khác cầu mà! - Thế Mõ còn nhớ bản tin Mõ từng rao cách đây một năm, rằng, chợ làng sẽ đưa vào sử dụng đầu năm nay, vậy hình bóng chợ đâu rồi? - Mọi người lạ thật nhể! Hội đồng làng hứa trên tinh thần quyết tâm chung, làm sao biết được những tác động khách quan ngoài mong muốn? - Mõ cho mọi người bày tỏ chân thành nhé… - Thoải mái đi, Mõ cũng chân thành truyền đạt lại với hội đồng làng! - Kết thúc nhiệm kì trước, có vị quan chức trong hội đồng làng cảm xúc rưng rưng chia sẻ, những gì đã hứa trong nhiệm kì nhưng chưa thực hiện được, nay xin được bàn giao lại cho nhiệm kì sau thực hiện. Thế mà, nhiệm kì này hứa tiếp thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện đây, Mõ? - Mọi người tàn nhẫn với Mõ quá! Hỏi khó cỡ đó, Mõ trả lời sao đây? MÕ LÀNG Trả lời sao đây? TIN Quảng Nam tổ chức lễ hội diều quốc tế kỳ vọng kích cầu du lịch biển Chiều 5/7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf) tổ chức họp báo công bố Lễ hội Diều quốc tế - Quảng Nam 2024. Lễ hội diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 28/7 tại bãi biển ven khu nghỉ dưỡng Hoiana thuộc thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội sẽ có sự tham gia của các đội diều đến từ hơn 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Malaysia, Úc, Ấn Độ, Campuchia... Các đội sẽ cùng nhau mang đến những màn trình diễn thả diều nghệ thuật mãn nhãn với khoảng 100 loại diều khác nhau, cùng với không gian trưng bày diều đa sắc màu. Điểm ấn tượng của Lễ hội Diều quốc tế - Quảng Nam 2024 chính là chương trình thả diều LED lung linh dưới ánh sao đêm vào buổi tối các ngày 26, 27 và 28/7. Đặc biệt, đêm đại nhạc hội chào đón sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ nổi tiếng vào tối 27/7. Ngoài ra, du khách sẽ trải nghiệm cùng nghệ nhân học làm diều, trình diễn nghệ thuật múa lửa, ảo thuật đặc sắc, khám phá ẩm thực,... HOÀI VĂN Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc Chiều 5/7, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2024 và Lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM. Với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”, hội thi diễn ra trong hai ngày 6 và 7/7, với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo các cơ quan trung ương và TPHCM cùng các chuyên gia, nhà khoa học và 50 thí sinh xuất sắc nhất từ 38 tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Khởi động từ tháng 5, Hội thi đã thu hút sự quan tâm, tham gia của hàng trăm thí sinh từ 67 tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Hội thi gồm ba vòng Sơ khảo, Bán kết và Chung kết. Chung cuộc, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, với các phần thưởng lần lượt là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 3 triệu đồng cho mỗi giải. Các thí sinh đoạt giải sẽ nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn. Riêng thí sinh đoạt giải Nhất sẽ có cơ hội tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2025. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ được xem xét gia nhập đội ngũ báo cáo viên cấp T.Ư Đoàn, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đoàn. PHÚ QUANG Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 5/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9, đóng tại tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 9, tỉnh Vĩnh Long... Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói chung và Lữ đoàn Công binh 25 nói riêng trong thời gian qua. Chủ tịch nước đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 9, tiếp tục quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia giúp dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Vĩnh Long. CẢNH KỲ Lộ trình tắt sóng 2G Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 16/9/2024, các nhà mạng sẽ không cung cấp dịch vụ cho điện thoại di động chỉ hỗ trợ 2G, trừ khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Từ 16/9/2024-15/9/2026, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn cấp phép cho các nhà mạng duy trì công nghệ 2G để cung cấp dịch vụ cho thuê bao 3G và 4G không có dịch vụ thoại. Từ tháng 9/2026, sẽ thu hồi băng tần 900 MHz đang dùng cho 2G để đấu giá và cấp phép cho 4G, 5G. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, các nhà mạng sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí mua điện thoại thông minh hoặc điện thoại cục gạch có tích hợp 4G và ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi, thực hiện đến 16/9/2024. Ngoài ra, Quỹ Viễn thông công ích sẽ hỗ trợ khoảng 400.000 điện thoại 4G cho các hộ nghèo, cận nghèo. NGUYỄN HOÀI TPHCM đ½c biệt quan tâm đến trái phiếu vÝ án Vạn Thịnh Phát Ngày 5/7, tại cuộc tiếp xúc với cử tri quận 11 ( TPHCM), bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cho biết, vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB có quy mô rất lớn, được dư luận, người dân thành phố và cả nước đặc biệt quan tâm. Vụ án cũng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. “Giai đoạn 1 đã kết thúc xét xử với những bản án nghiêm minh. Sắp tới, hoạt động phát hành trái phiếu của các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ được đưa ra xét xử trong giai đoạn 2 của vụ án này”, bà Hà nói. Cũng theo bà Hà, thành phố đã theo dõi sát sao và phối hợp với các cơ quan tố tụng của Trung ương trong quá trình xử lê vụ án này. “Thành ủy TPHCM đặc biệt quan tâm đến tác động, ảnh hưởng của các nhà đầu tư đã tham gia đầu tư trái phiếu vào nhóm của các tổ chức này. Đồng thời cũng rất quan tâm phối hợp và có kiến nghị để các cơ quan tố tụng trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình quan tâm đến việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng của người dân đã bị ảnh hưởng, trở thành bị hại của vụ án”, bà Hà cho hay. NGÔ TÙNG CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LỮ ĐOÀN CÔNG BINH 25, QUÂN KHU 9

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, Ban Nội chính T.Ư phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc triển khai thực hiện tốt Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Ban cần tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”. Theo Thường trực Ban Bí thư, tới đây, Ban Nội chính T.Ư cần tập trung nghiên cứu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024, nhất là khẩn trương hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch. Ban quan tâm nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để phục vụ việc xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ban tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu cho hai Ban Chỉ đạo chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực xảy ra nhiều vụ việc vi phạm lớn thời gian qua. Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Nội chính T.Ư tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Nhất là tập trung tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Dự án Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng), Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An... và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cho rằng thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của các Ban Đảng nói chung, Ban Nội chính T.Ư nói riêng thực hiện chưa được thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa với Ủy ban Kiểm tra T.Ư để tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của hai Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính T.Ư bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. TRƯỜNG PHONG Ngày 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường có buổi làm việc và dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Nội chính Trung ương (T.Ư). THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 6/7/2024 Chủ trì buổi làm việc có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Phía Ban Dân vận T.Ư Đảng CPP có ông Hun Many - Tổng Thư ký Ban Dân vận T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia, làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương thông tin về các hoạt động Đoàn, Hội của Việt Nam và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức thanh niên hai nước sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các tiềm năng để tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác. Ngoài những nội dung hợp tác đã được triển khai, có thể mở rộng lĩnh vực hợp tác, hướng tới đa dạng hơn về đối tượng và lĩnh vực, như y bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, nhà báo trẻ, nhà ngoại giao trẻ, nhà khoa học trẻ…; các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ số, trao đổi mô hình về chuyển đổi số, phát triển bền vững, kỹ năng hội nhập quốc tế. Anh Huy khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và thanh niên Việt Nam nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Vì vậy, việc thúc đẩy hoạt động hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức thanh thiếu nhi hai nước sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hun Many bày tỏ sự đồng tình, nhất trí hoàn toàn với các ý kiến, đề xuất được đưa ra. Ông khẳng định, dù ở cương vị nào cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục phát triển mối quan hệ bền chặt. Ông Hun Many cũng đặc biệt đề nghị hai bên phối hợp về công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên hiểu sâu sắc về mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước. LƯU TRINH Theo Thường trực Ban Bí thư, qua công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia Chiều 5/7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam có buổi làm việc với đoàn đại biểu Ban Dân vận T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm ông Hun Many ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI Nhắn tin để ủng hộ kinh phí xác định ADN liệt sỹ Ngày 5/7, tại TP. Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đồng tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2024”. Với chủ đề “Gọi tên những vì sao đất nước”, chương trình nhằm vận động đồng bào, chiến sĩ cả nước ủng hộ kinh phí để thực hiện các hoạt động hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ cho 20 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; trao 10 nhà tình nghĩa, 300 suất quà, 60 sổ tiết kiệm tặng thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ năm 2012-2023, Hội phối hợp tổ chức được hơn 12 Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” và nhận được sự ủng hộ của đông đảo đồng bào Việt Nam với hơn 713.026 lượt tin nhắn và số tiền ủng hộ là gần 13 tỷ đồng. Hội đã sử dụng tiền ủng hộ vào công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, quà hỗ trợ các đối tượng Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân, gia đình liệt sĩ và con cháu liệt sĩ vượt khó học giỏi, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chăm lo ngày càng tốt hơn đối với gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Điều đặc biệt là góp phần tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN trả lại tên cho hơn 1.200 liệt sĩ. Tại chương trình, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, chia sẻ, Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” với chủ đề “Gọi tên những vì sao đất nước” được thực hiện từ ngày 2/7 đến 24 giờ ngày 30/8. Chương trình mong các tổ chức, cá nhân, các đơn vị quân đội, doanh nghiệp, doanh nhân, người dân mỗi người ủng hộ một tin nhắn... góp phần giảm bớt những ngôi mộ gió, danh sách 53 vạn liệt sĩ chưa biết tên ngắn lại, những chuyến xe ân tình nhiều hơn, bớt những ngôi nhà dột nát, có nơi thờ cúng liệt sĩ khang trang hơn. VIẾT HÀ ĐỒNG THÁP: Hơn 15,5 tỷ đồng tri ân người có công dịp 27/7 Ngày 5/7, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, cho biết, dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tỉnh triển khai nhiều hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ tặng quà cho hơn 37.500 người có công, với tổng số tiền trên 15,5 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh cũng đi thăm hỏi và tặng quà cho người có công với cách mạng tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ truy điệu, cải táng dự kiến 86 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Ngoài ra, ngành LĐTB&XH phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh vào tối 26/7. HÒA HỘI Xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết, tình trạng cán bộ, công chức có tâm lý e dè, sợ sai, được đề cập trong nhiều năm qua, đến nay vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Gần đây, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, dự án 500 kV mạch 3 được triển khai một cách thần tốc; hay mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc, chừng như không thể hoàn thành do gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thì nay với sự quyết tâm cao độ, sự đồng lòng vào cuộc từ Trung ương đến địa phương, mục tiêu trên đang đi đúng tiến độ, khả năng hoàn thành rất cao. Từ những thực tiễn sinh động trên, Tiền Phong thực hiện loạt bài “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, gồm 11 kỳ, ghi nhận cách thức mà các cơ quan, đơn vị đã dám nghĩ, dám làm, dám ra quyết định để giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sau loạt bài trên, báo tổ chức cuộc tọa đàm, nhằm làm rõ thêm những góc nhìn, vấn đề đặt ra xung quanh câu chuyện “Vượt qua tâm lý sợ sai, chỉ bàn làm, không bàn lùi”. VƯỢT QUA TÂM LÝ NGẠI ĐỔI MỚI Chia sẻ vấn đề cốt lõi về chủ đề này theo gợi mở của nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, chủ trì tọa đàm, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho biết, trong 6 tháng qua, công trình đường dây 500 kV mạch 3 “như một đại công trường”. Chưa bao giờ các nhà thầu, địa phương huy động cán bộ, công nhân viên kỷ lục như vậy, cao điểm có đến 15.000 người tham gia dự án. Khác với các đường trục khác thi công hình thức “cuốn chiếu”, đường trục này thi công đồng loạt do yêu cầu rất cấp thiết. Trong khi đó, lực lượng nhà thầu chỉ có 7.000 - 8.000 người, năng lực xây lắp của các nhà thầu Việt Nam cũng có hạn. Chính vì vậy, ngoài EVN còn sự tham gia của người dân, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương. “Đây là việc chưa từng có trong tiền lệ để đảm bảo tiến độ được giao”, ông Lâm nói, dẫn chứng riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã huy động hơn 2.300 cán bộ, công nhân viên của 5 tổng công ty điện lực, toàn bộ các công ty truyền tải để tham gia. Từ quyết tâm đó, nhiều hạng mục của dự án đã vượt tiến độ. “Bản chất dự án 500 kV này không có cơ chế đặc thù. Với dự án như vậy, bình thường phải thực hiện chuẩn bị đầu tư khoảng 2-3 năm, nhưng vừa qua, toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư chỉ 5 tháng sau khi Thủ tướng yêu cầu triển khai. Đây là một kỳ tích thực hiện trong thời gian qua”, ông Lâm chia sẻ. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chia sẻ, trong những năm COVID-19, các ngành vận tải nói chung, bao gồm đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề, phải dừng chạy tàu. Trong bối cảnh đó, nếu không thay đổi, khắc phục thì tình hình không thể cải thiện. “Chúng tôi phải tự khắc phục và phải bằng cách nào đó thay đổi tình hình. Bên cạnh đó, lãnh đạo phải truyền đạt xuống cho người lao động. Khi người lao động hiểu được mới đồng lòng với lãnh đạo. Vậy nên, nhiều lúc chúng tôi phải cầm tay chỉ việc, xuống tận nơi chỉ việc, chung tay với anh em để làm đúng, để cùng chuyển động, cùng thay đổi”, ông Khánh kể. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT), chia sẻ, giai đoạn 1 cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng không có cơ chế đặc thù, thực tế gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng GTVT, tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” đã “truyền lửa” cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu. Tinh thần đó đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm cho các đơn vị. “Trước bao nhiêu khó khăn, thách thức, toàn ngành giao thông đã phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm, đặc biệt chủ đầu tư, đơn vị thi công, dồn lực hỗ trợ nhau, đoàn kết cao độ hoàn thành dự án”, ông Minh nói. Ông nhấn mạnh, kết quả ngành làm được chính là thể hiện tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. THỂ CHẾ HAY CON NGƯỜI? Tại diễn đàn, nhà báo Lê Minh Toản đặt vấn đề với các đại biểu, để vượt qua tâm lý sợ sai, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, phải cần đến dũng khí, tài năng, phẩm chất hay yếu tố nào khác? TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng, nếu cán bộ không có dũng khí sẽ không làm được, nhưng điều cần nhất là thể chế. “Thể chế phải mạch lạc, nếu quy định chịu trách nhiệm người đứng đầu chung chung thì rất khó, bởi họ không thể chịu trách nhiệm hết được. Vấn đề là ở thể chế. Nếu không xử lý được, dù cán bộ muốn nhanh cũng vô vọng”, ông Dũng nói. Trong khi đó, TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để vượt qua tâm lý sợ sai, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” là yếu tố con người, bởi thể chế cũng do con người xây dựng. “Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là con người, bởi trong con người có sự tự tin, bản lĩnh, quyết đoán và giải quyết các xung đột trong vấn đề hoàn thành chức trách, nhiệm vụ”, ông nói. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, phải có lòng tự tin, quyết đoán và năng lực. “Con người phải đảm bảo chất lượng mới giải quyết được tất cả”, ông Tuấn nói. Cùng quan điểm, TS Nguyễn Văn Đáng cho rằng, trong khi thể chế cần nhiều thời gian, yếu tố con người có thể đóng vai trò quyết định. Với người lãnh đạo, họ phải có khát khao phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng. Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo ông, họ cần ý thức về lợi ích công, phải phục vụ và bảo vệ lợi ích công, còn nếu tư lợi sẽ sợ hãi, né tránh. Khi đã vì lợi ích công, họ sẽ tìm ra cách làm hiệu quả, và đó cũng là bệ đỡ vững chắc nhất cho cán bộ, công chức. Tuy nhiên, TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, nhận định, yếu tố con người là quan trọng nhưng chưa đủ và không phải then chốt. Theo ông, then chốt nhất là vấn đề thể chế. Văn bản pháp luật phải quy định thế nào là sai, thế nào là đúng. Ông Ánh mong muốn tới đây cần một cơ chế rõ ràng để xác định đúng sai “để còn biết mà làm”. “Giờ cán bộ chia sẻ ngồi im, bởi “im lặng là vàng”. Đúng, sai không chỉ từ câu chuyện bộ máy nhà nước mà cả với doanh nghiệp, bởi đây là khu vực rủi ro rất cao”, ông Ánh nói. Nhìn nhận dưới góc độ là CEO một doanh nghiệp nhà nước, đại diện trước pháp luật cho đơn vị, ông Hoàng Gia Khánh cho rằng, có hai điều kiện liên quan đến vấn đề này, là thể chế, chính sách và yếu tố con người. Theo ông, thể chế, chính sách đúng nhưng con người không muốn làm thì cũng không làm được. Ngược lại, thể chế chính sách sai mà con người có ý thức xử lý công việc, thì vẫn có trách nhiệm báo cáo đề xuất hướng xử lý để giải quyết công việc, vì mục đích chung. “Nếu chính sách chưa phù hợp thì cần đề xuất tháo gỡ. Vai trò của doanh nghiệp đường sắt đang làm cũng có rất nhiều cái vướng, việc giải thích quy định của pháp luật cũng khác nhau”, ông Khánh nêu. “Điều quan trọng là vai trò người đứng đầu, nếu người đứng đầu không dám làm thì tất cả sẽ “đi ra chỗ khác” hết. Nếu cán bộ tham mưu nói khác nhau mà người đứng đầu kết luận căn cứ theo quy định pháp luật để triển khai thì “chết” rồi””, ông Khánh nói. Ông cho rằng, việc chọn người là rất quan trọng. Chung quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, trong bối cảnh, cơ chế hiện tại, để đạt được mục tiêu vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích quốc gia, yếu tố con người vẫn là then chốt, quyết định. Bởi có những quy định pháp luật đúng nhưng con người sợ sai thì không dám làm. Có những quy định pháp luật vẫn còn là ranh giới, nhưng con người bảo cái này khó lắm, không làm được thì cũng không dám làm. Để vượt qua những thách thức hiện nay, cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, do đó yếu tố con người phải quyết định. “Chúng tôi thực hiện dự án phải vượt qua “rừng” thủ tục, nào là đánh giá tác động môi trường, khung chính sách giải phóng mặt bằng… Nếu theo quy định thủ tục hành chính thông thường sẽ không có được kết quả như hôm nay. Thay vì gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành, chúng tôi tổ chức họp online lấy ý kiến, như thế sẽ giải quyết công việc nhanh hơn. Do đó cần đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức thực hiện”, ông Minh nói. LUÂN DŨNG 4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 6/7/2024 Ngày 5/7, Tiền Phong tổ chức tọa đàm "Vượt qua tâm lý sợ sai, chỉ bàn làm, không bàn lùi”, với sự tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực, giao thông cùng nhiều chuyên gia am tường về lĩnh vực thể chế và công tác cán bộ. Tại cuộc tọa đàm, vấn đề thể chế và con người, đâu mới thực sự là vấn đề mấu chốt để vượt qua tâm lý sợ sai, nhận được nhiều ý kiến từ các đại biểu. Tọa đàm diễn ra ngày 5/7 tại Hà Nội Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn Con người hay thể chế quyết định? VƯỢT QUA TÂM LÝ SỢ SAI, CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI: “Vấn đề là ở thể chế. Nếu không xử lý được, dù cán bộ muốn nhanh cũng vô vọng”. TS. NGUYỄN SĨ DŨNG “Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là con người, bởi trong con người có sự tự tin, bản lĩnh, quyết đoán và giải quyết các xung đột”. TS. TRẦN ANH TUẤN

GIẢM HÀNG LOẠT THUẾ, PHÍ Trải qua nửa đầu năm 2024, người dân và doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Cả nước có tới hơn 71.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước), 39.000 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Tính trung bình, mỗi tháng có gần 18.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Doanh nghiệp gặp khó khăn, ngừng hoạt động khiến nhiều người bị cắt giảm công việc. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 940.000 người thiếu việc làm, tăng 27.300 người so với cùng kỳ năm trước. Từ thực tế này, cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ miễn, giảm thuế phí, gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp, người dân. Các loại thuế phí được giảm, gia hạn như: Tiền thuế VAT, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ cho ô tô, đề xuất miễn thuế đất nông nghiệp… Một trong chính sách giúp người dân, doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất là giảm VAT 2% trong 6 tháng cuối năm 2024. Giảm VAT 2% sẽ giảm thu ngân sách nửa cuối năm 2024 khoảng 24.000 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2024, cơ quan chức năng giảm gần 47.500 tỷ đồng VAT cho người dân, doanh nghiệp, giúp hạ chi phí sản xuất, kích thích sản xuất, kinh doanh. Chị Phạm Thu Loan (Hà Nội) cho biết, mỗi tháng chị đi siêu thị mua thực phẩm 2 lần. Mỗi lần, số tiền mua khoảng 1 - 1,5 triệu đồng. Sau khi được giảm VAT 2%, chị Loan nhẩm tính, tiết kiệm khoảng 50-60 nghìn đồng. “Chính sách giảm VAT giúp giảm giá hàng hóa cho người tiêu dùng. Từ sau dịch COVID-19, thu nhập liên tiếp giảm, tôi phải “thắt lưng buộc bụng” nên rất mong giảm giá hàng hóa phục vụ cuộc sống hằng ngày”, chị Loan chia sẻ. Ngoài giảm thuế, Chính phủ còn gia hạn thời gian nộp VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024. Thời gian gia hạn nộp thuế 3-5 tháng (tùy theo sắc thuế). Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất thụ hưởng chính sách này trong các ngành lĩnh vực như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng; sản xuất, chế biến thực phẩm; xuất bản… Bộ Tài chính cũng giảm 10-50% cho 36 khoản phí, lệ phí cho người dân doanh nghiệp trong nửa cuối năm 2024. Tổng số tiền phí giảm khoảng 700 tỷ đồng. Đây là lần thứ 4, Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CẦN THIẾT THỰC Ngoài chính sách miễn giảm đã thực hiện, cơ quan chức năng cũng đề xuất nhiều ưu đãi khác. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời gian giảm từ tháng 8/2024 đến hết tháng 1/2025 với tổng số phí giảm khoảng 5.238 tỷ đồng. Trước đó, Bộ Tài chính đã có 3 lần giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước (gồm năm 2020, năm 2021 và năm 2023). Mỗi lần giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước kéo dài 6 tháng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tiếp tục miễn thuế trong 5 năm tới. Theo đại diện Bộ Tài chính, chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, tạo việc làm cho khu vực nông thôn, khuyến khích người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp miễn, giảm từ 2021-2023 trung bình khoảng 7.500 tỷ đồng/năm. Anh Nguyễn Văn Quốc (Thanh Hóa) cho biết, đang thuê 2 ha đất nông nghiệp trồng cây hằng năm để trồng dứa. Anh Quốc chia sẻ, do đặc thù quả dứa phụ thuộc thương lái. Giá bán quả dứa khi thu hoạch bấp bênh trong khi các loại phân bón, chi phí nhân công ngày càng tăng. “Thời tiết thất thường ảnh hưởng năng suất cây dứa. Chăm sóc gần 2 năm, khi chuẩn bị thu hoạch nếu gặp mưa nắng thất thường, quả dứa bị sâu, úng, không bán được. Giá bán quả dứa bấp bênh theo thương lái. Nếu được miễn tiền thuế đất khoảng 7 triệu đồng/ha đất/năm sẽ giúp gia đình tôi bớt chi phí sản xuất”, anh Quốc nói. Đánh giá về việc miễn giảm thuế phí cho người dân, doanh nghiệp, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cơ quan chức năng cần xây dựng chính sách dài hơi hơn. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu dẫn ví dụ giảm VAT 2% cho hàng hóa. Theo ông Hiếu, nhiều năm qua, cơ quan chức năng áp dụng giảm VAT 2% nhưng mỗi lần giảm chỉ kéo dài 6 tháng. “Cơ quan chức năng cần mạnh dạn ban hành giảm VAT kéo dài ít nhất 1 năm để doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất kinh doanh. Số tiền tiết kiệm nhờ giảm VAT có thể giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tăng chất lượng hàng hóa, giảm giá bán để kích cầu tiêu dùng của người dân. Mức giảm VAT cũng cần giảm sâu hơn để góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Hiếu kiến nghị. Cùng quan điểm, TS Nguyễn Bá Minh - nguyên Viện trưởng Kinh tế - Tài chính cho rằng, các chính sách miễn, giảm thuế phí thời gian qua giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm giá bán sản phẩm. Theo ông Minh, giai đoạn khó khăn, việc giảm, giãn thời gian nộp thuế, phí sẽ giúp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. NGỌC LINH Để giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan chức năng đã và đang giảm nhiều loại thuế, phí. Tiêu biểu như giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2%, đề xuất miễn thuế đất nông nghiệp, giảm lệ phí trước bạ ô tô trong nước. Số tiền giảm thuế hàng chục nghìn tỷ đồng giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn. KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 6/7/2024 Giảm thuế, phí tiếp tục hỗ trợ người dân Năm 2024, tổng số tiền giảm thu của người dân, doanh nghiệp thông qua giảm VAT gần 47.500 tỷ đồng; giảm 700 tỷ đồng tiền phí, lệ phí. Bộ Tài chính cũng đang đề xuất giảm hơn 5.000 tỷ đồng tiền lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm. Chính sách giảm 2% VAT giúp người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi CHUYỆN HÔM NAY Tuy nhiên, nếu tâm lý sợ sai thái quá, lấn át các tố chất khác thì sẽ dẫn đến tình trạng mất tự tin, không dám quyết đoán, không làm việc, không triển khai thực hiện công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Thời gian qua cũng có một số người có suy nghĩ “thà không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật còn hơn nếu sai thì phải đứng trước vành móng ngựa”. Vì vậy, cần phải biết vượt qua tâm lý sợ sai để làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi nghĩ vấn đề là phải hiểu rõ và hiểu đúng tâm lý sợ sai. Sợ sai là chuyện bình thường, nhưng sợ sai thái quá mới cần phải bàn đến và để vượt qua, mới dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Theo tôi, để vượt qua tâm lý sợ sai cần chú ý 2 yếu tố quan trọng là con người và thể chế pháp luật. Về con người - là yếu tố quan trọng nhất - yếu tố này liên quan đến từng cá nhân, từng công chức, nhân viên, người lao động. Nhưng trực tiếp và trước hết là người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. Vì “cán bộ nào thì phong trào ấy”, tôi muốn nói đến vai trò của người đứng đầu - đầu tàu khỏe thì cả đoàn tàu đều tiến nhanh về phía trước. Sự nêu gương, quyết liệt, tiên phong và máu lửa, sự tự tin, lòng quyết tâm, nói đi đôi với làm của người đứng đầu sẽ truyền cảm hứng, lòng tự tin, tạo động lực làm việc đến mọi thành viên trong cơ quan, đơn vị. Thông điệp của Thủ tướng “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, vượt qua tâm lý sợ sai, với nội hàm tư tưởng rất lớn và rộng khắp trong mọi lĩnh vực. Không chỉ đúng trong các lĩnh vực hạ tầng, sản xuất và giao thông, các công trình trọng điểm… mà cả trong hoạch định chính sách, quản lý vĩ mô của Chính phủ. Vừa rồi, để nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện đối với một chính sách rất quan trọng là tiền lương, Chính phủ đã đề nghị cấp có thẩm quyền và Quốc hội cho phép chưa tiến hành cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, mà thay vào đó là nâng tiền lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Rất đơn giản mà lại hiệu quả trong cải thiện tiền lương, tạo động lực đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tôi cho rằng, đây cũng chính là biểu hiện dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, vì lợi ích chung. Yếu tố con người quan trọng như vậy, cho nên trong tuyển chọn, bổ nhiệm phải nghiên cứu để tìm những người có phẩm chất, có tố chất và phải có năng lực làm được việc. Thể chế cũng rất quan trọng, nhất là trong điều kiện đang xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng cần nâng cao chất lượng thể chế. Mỗi đạo luật, văn bản pháp luật phải có tính ổn định, ít sửa đổi trong thời gian ngắn. Như thế cũng là cơ sở để vượt qua tâm lý sợ sai, chỉ chuyên tâm làm việc và cống hiến. TÚ OANH (lược ghi) Chọn người làm được việc TIẾP THEO TRANG 1

6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 6/7/2024 TS Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết với xét tuyển ĐH, có 3 mức phổ điểm là dưới 20 điểm/tổ hợp, 20-25 điểm/tổ hợp, 25 điểm/tổ hợp trở lên. Theo ông Hải, những thí sinh khi so sánh bài làm với đáp án được Bộ GD&ĐT công bố mà dự kiến điểm thi chỉ đạt từ 20 điểm trở xuống thì cần theo dõi sát phương thức xét tuyển sớm của các trường ĐH và nên tham gia đợt xét tuyển bổ sung bằng học bạ. Những thí sinh này hoàn toàn có thể chọn được ngành học phù hợp, nhưng nếu chủ quan thì sẽ trượt ĐH. Ví dụ cùng là ngành Công nghệ thông tin, có trường điểm chuẩn chỉ 20 điểm nhưng có trường tới 27 điểm. Do đó, thí sinh ước chừng điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ đạt dưới 20 điểm/tổ hợp xét tuyển cần có nhiều phương án, trong đó xem xét đăng kí xét tuyển học bạ, xét tuyển sớm có kết quả như thế nào để có chiến thuật đăng kí trên hệ thống từ ngày 18 - 30/7. Về chiến thuật đăng kí nguyện vọng, ông Hải lưu ý những thí sinh tự do không thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nhưng có nguyện vọng xét tuyển ĐH cần liên hệ với các đơn vị đăng kí dự thi do Sở GD&ĐT quy định để được cấp tài khoản trong khoảng thời gian từ 1-20/7. Từ ngày 18 - 30/7 là giai đoạn quan trọng nhất trong mùa xét tuyển năm nay vì thí sinh đăng kí nguyện vọng lên hệ thống. Đăng kí xong, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 31/7 đến 6/8. Sau đó chờ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 từ các trường ĐH khi có kết quả lọc ảo lần cuối. Từ ngày 20 - 27/8, thí sinh phải xác nhận nhập học. Ông Hải hi vọng điểm chuẩn năm nay tương đồng năm trước. Tuy nhiên, ông chia sẻ, điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức kết quả thi tốt nghiệp rất thất thường vì các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển. Có trường điểm chuẩn rất cao, thậm chí tăng đột biến. Ông Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, khuyên thí sinh sau khi ước lượng được điểm thi tốt nghiệp THPT, nếu mức điểm không an toàn có thể sử dụng xét tuyển sớm vì theo quy định, trước 17h ngày 10/7, các trường tải dữ liệu xét tuyển sớm lên hệ thống. Sau thời gian này, thí sinh không còn cơ hội xét tuyển sớm nữa mà phải đợi sau khi công bố tuyển sinh đợt 1 (hết tháng 8). CHO PHÉP ĐĂNG KÍ “NHÁP” NGUYỆN VỌNG PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho hay từ ngày 1-20/7, Bộ GD&ĐT mở Hệ thống tuyển sinh chung để các điểm tiếp nhận tạo tài khoản cho thí sinh tự do chỉ đăng kí xét tuyển. Vụ Giáo dục ĐH đề nghị các sở GD&ĐT thông tin rộng rãi cho thí sinh biết và chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ được giao nhiệm vụ tạo tài khoản cho thí sinh (tạo phiếu đăng kí) tổ chức thực hiện theo đúng thời gian, quy trình và các quy định trong tài liệu hướng dẫn. Từ ngày 6-10/7, Hệ thống sẽ mở để thí sinh thực hành đăng kí xét tuyển. Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị tăng cường truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào Hệ thống, thực hành đăng kí xét tuyển theo đúng quy trình (trừ bước nộp lệ phí xét tuyển) và thời gian quy định. Sau ngày 10/7, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh đã đăng kí trên hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng kí xét tuyển chính thức theo thời gian quy định. NGHIÊM HUÊ Tránh mất cơ hội vì sai sót đăng kí nguyện vọng TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024: Thí sinh thi đánh giá năng lực năm 2024 để xét tuyển sớm ẢNH: MẠNH THẮNG Từ ngày 18 đến 30/7, thí sinh tham gia xét tuyển đại học (ĐH) sẽ đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Để tránh những sai sót có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, Bộ GD&ĐT mở cổng cho thí sinh đăng kí “nháp” và lưu ý một số nội dung quan trọng. Gặp khó nếu chọn sai tổ hợp môn học Năm học 2024-2025 là năm thứ 3 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT. Khác với chương trình hiện hành, học sinh học tất cả các môn học và chỉ chọn môn thi để lấy điểm xét tuyển vào ĐH thì ở chương trình mới, học sinh sẽ học 8 môn bắt buộc và chọn nhóm tổ hợp các môn học theo năng lực, định hướng nghề nghiệp. Theo đó, 8 môn bắt buộc học sinh nào cũng phải học gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Ngoài ra, tuỳ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng các tổ hợp môn cho học sinh lựa chọn. Nhiều phụ huynh cho rằng, 4 năm THCS, thầy trò dồn phần lớn thời gian cho các môn thi, do đó vừa không tập trung cho các môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý nên khó có nền tảng kiến thức chuyên sâu để yêu thích, đam mê. Thứ hai, học sinh ở tuổi 15 vẫn khá non nớt để nhận thức về những nghề nghiệp trong tương lai, nhận thức về năng lực, sở thích, thế mạnh của bản thân, từ đó có sự lựa chọn đúng. Do đó, điều lo ngại nhất là khi lựa chọn tổ hợp môn hay định hướng nghề nghiệp sớm phụ thuộc nhiều vào lựa chọn của phụ huynh, thay vì học sinh. Chị Nguyễn Thuỳ Minh, có con trúng tuyển lớp 10 Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết trường có rất nhiều tổ hợp nên khá thuận lợi khi chọn nhóm các môn Vật lý, Sinh học, Địa lí, Mỹ thuật. Trong tương lai, gia đình định hướng con sẽ xét tổ hợp Toán - Vật lý - Ngoại ngữ để tuyển sinh ĐH. Với lựa chọn tổ hợp như trên, có môn Sinh học là môn khó nhằn, tuy nhiên nhóm này còn thuận lợi hơn các nhóm có thêm môn Hoá học vốn không phải thế mạnh của con. Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên dạy Hoá học tại Hà Nội, cho rằng ở chương trình mới, bậc THPT được phân định rõ là bậc học định hướng nghề nghiệp, do đó các em phải nghiêm túc nghiên cứu và lựa chọn làm sao hạn chế sai sót, vì sửa sẽ rất khó. HẠN CHẾ SAI NGAY TỪ LỚP 10 Năm học tới, Trường THPT Kim Liên, (quận Đống Đa, Hà Nội) xây dựng phương án mô hình lớp học gồm lớp đại trà và lớp liên kết Tiếng Anh IELTS để học sinh, phụ huynh lựa chọn, trong đó có các nhóm môn học, chuyên đề học tập cho học sinh lựa chọn. Ở mô hình lớp đại trà, ngoài 8 môn bắt buộc, trường xây dựng thành 4 tổ hợp gồm: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ (1); Hoá học, Sinh học, Giáo dục Kinh tế - pháp luật, Tin học (2); Vật lý, Hoá học, Địa lý, Tin học (3); Vật lý, Địa lý, Mỹ thuật, Âm nhạc (4). Mỗi tổ hợp có chuyên đề học tập các môn đi kèm tương ứng. Trong khi đó, Trường THPT Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xây dựng thành 5 mô hình các môn học tự chọn, trong đó tổ hợp Khoa học tự nhiên 7 lớp và tổ hợp Khoa học xã hội 8 lớp. Trường tổ chức một buổi tư vấn cho cha mẹ học sinh trước khi đăng ký các nhóm môn học. Tương tự, Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đưa hướng dẫn chọn tổ hợp môn học, đồng thời xây dựng các nhóm môn phù hợp để học sinh, phụ huynh nghiên cứu trước khi nhập học. Ngày 5/7, trường tổ chức một buổi tư vấn cho phụ huynh có con trúng tuyển vào trường để hiểu về mô hình giảng dạy cũng như cách thức lựa chọn tổ hợp môn học. Ông Hoàng Đức Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Gia Lâm, Hà Nội), nói rằng dù là năm thứ 3 thực hiện chương trình mới nhưng trước khi nhập học, nhà trường vẫn phải tư vấn để phụ huynh hiểu rõ trước khi lựa chọn các môn học tổ hợp. Khi tư vấn, giáo viên trao đổi với phụ huynh, căn cứ năng lực của con cũng như định hướng ngành nghề trong tương lai phù hợp với nhóm môn học nào để có sự lựa chọn trúng nhất. “Nhiều phụ huynh đã hiểu được, với chương trình mới, học sinh sẽ thi tốt nghiệp với 4 môn và các ngành nghề nào sẽ phải học môn gì phù hợp”, ông Thuận nói. Theo ông Thuận, quy định của Bộ GD&ĐT cho phép học sinh nếu chọn sai có thể đổi tổ hợp môn nhưng việc đó chỉ được thực hiện khi hết chương trình học lớp 10. Trên thực tế, việc này khó khăn cho học sinh bởi sau 1 năm học, nếu muốn chuyển sang tổ hợp khác, lớp học khác, các em sẽ phải tự bổ trợ kiến thức để vượt qua bài kiểm tra của nhà trường. Về việc này, trong chương trình tư vấn từ khi vào lớp 10, phụ huynh được nghe để hiểu rõ, đồng thời nhà trường cũng cho các em khoảng thời gian từ 2 tuần đến 1 tháng đầu năm học có thể thay đổi nguyện vọng một lần nữa. HÀ LINH Trúng tuyển vào lớp 10, nếu không tìm hiểu từ sớm, học sinh dễ rơi vào “ma trận” lựa chọn tổ hợp môn học; chọn sai có thể ảnh hưởng định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) ngày 5/7 tư vấn cho phụ huynh chọn tổ hợp môn học ẢNH: TRỌNG TÀI Hiệu trưởng các trường THPT nói rằng, vấn đề vướng nhất khi thực hiện chương trình mới là các trường xây dựng tổ hợp môn khác nhau nên học sinh gặp khó khi chuyển trường. Sau một thời gian học tập, vì một lí do nào đó phải chuyển trường, học sinh sẽ phải tìm được trường có tổ hợp môn đúng như tổ hợp môn học ở trường đang học mới chuyển được. Các chuyên gia nhận định, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay một số ngành vẫn ở mức cao như Công nghệ thông tin, Truyền thông – Báo chí, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh. Vì những ngành này thu hút sự quan tâm của phần lớn thí sinh và các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển nên chỉ tiêu còn lại không nhiều. TUYỂN SINH LỚP 10:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==