Tiền Phong số 185

THỨ TƯ 3/7/2024 SÕ 185 0977.456.112 TRANG 10 TRANG 5 TRANG 2 TRANG 16 TRANG 12 Khó chuyển khoản số tiền lớn DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500kV MẠCH 3: Thủ tướng biểu dương tổ chức Đoàn, báo Tiền Phong TRANG 3 Chật vật xoay xở sau ván cược phản tác dụng TỔNG THỐNG PHÁP MACRON: CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 10 Phát triển tÕt đẹp, thực chất Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hàn QuÕc Han Duck Soo ẢNH: TTXVN Nhân viên ngân hàng hướng dẫn cài sinh trắc học cho người dân (ảnh lớn); Những lỗi thường gặp khi tự cài sinh trắc học (ảnh nhỏ) ẢNH: PV xuất hiện lừa đảo kiểu mới VIỆT NAM-HÀN QUỐC: CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM TIẾP XÚC CỬ TRI HƯNG YÊN CÀI SINH TRẮC HỌC ĐỂ CHUYỂN TIỀN: QUÁ TẢI THỊ TRƯỜNG VÀNG MIẾNG SJC: Khó mua đến bao giờ? “SƯ TỬ GIÀ” RONALDO VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT BẤT LỰC Ngày thứ 2 (ngày 2/7), ngân hàng áp dụng quy định chuyển tiền trên 10 triệu/lần, người dân phải thực hiện sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt sau khi đã quét căn cước công dân, tuy nhiên, dịch vụ nhiều ngân hàng vẫn đang báo lỗi. Đội ngũ công nghệ ngân hàng đang cÕ gắng hết sức khắc phục các nhược điểm này. TRANG 4 Chiều 2/7, tại Seoul, Hàn QuÕc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn QuÕc Han Duck Soo nhân chuyến thăm chính thức Hàn QuÕc từ ngày 30/6 đến 3/7. Vấn nạn sách giả n HUY THỊNH Vấn nạn sách giả, đặc biệt là sách giáo khoa đã và đang được in ấn, xuất bản và lưu hành trên thị trường không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội nhiều năm qua mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Chủ tịch nước Tô Lâm với cử tri tỉnh Hưng Yên ẢNH: TTXVN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Đang làm gì đấy Mõ? - Đang học đòi thiên hạ tạo kênh Vlog hi vọng đổi đời… - Lại thấy người ta ăn cá mình vá chài, thấy người khác ăn khoai lại vác mai đi đào hử? - Thì sao nào? Tuổi này rồi thêm được khoản thu nhập nào cũng góp chút ít tích góp dưỡng già mà! - Mõ cũng bắt chước cô Năm, dì Sáu làm đủ các loại siêu to khổng lồ à? - Người ta làm hút cả triệu viu, mỗi tháng thu nhập cả mấy chục triệu. Hấp dẫn thế sao mình lại không thử? - Mõ cũng lên hình bánh chưng không lồ, bánh tét khủng, bánh bèo như cái sàng, bánh kem như cái thúng? - Na ná thế! Mõ không lặp lại phiên bản cũ, Mõ sẽ khai thác cách trồng củ khoai, củ sắn, củ môn to tổ chảng, cách luộc, chiên, xào, nấu nó thế nào. Mõ tin, với phiên bản này, chắc chắn có người xem, người đăng kí kênh theo dõi. - Mọi người ủng hộ Mõ thôi, nhưng cho mọi người hỏi Mõ câu này. Mõ có biết tại sao cô Năm, dì Sáu đóng kênh của mình không? - Hả? Đóng khi nào? Hay quá! Như thế Mõ lại càng một mình một chợ… - Đừng ngồi đấy mà mơ Mõ ơi! Cô Năm, dì Sáu đóng kênh bởi vì chả có ai xem nữa cả… - Lạ nhề! - Có gì lạ đâu! Dạo gần đây có nhiều thứ siêu to khổng lồ hơn nhiều nên những thứ cô Nam, dì Sáu trình diễn trở nên bé tẹo? - Là gì? Là gì? - Nhà siêu to, đất siêu rộng, tiền siêu nhiều của các quan tham mới bị lộ… - Vậy Mõ làm sao so sánh được! Mõ xin thua!… MÕ LÀNG Xin thua TIN Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại Cần Thơ Ngày 2/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn TP Cần Thơ, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, những ngày này, trên mọi miền Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương đều có những hoạt động chăm lo thiết thực tới người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Thanh Mẫn gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với đất nước lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Cần Thơ, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cần tăng cường thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư - về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, để các chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đầy đủ đến với người có công. Địa phương cũng cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo cho người có công với đất nước. Biểu dương, khen thưởng những gia đình chính sách, gia đình có công tự lực, tự cường vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, làm ăn có hiệu quả. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9. NHẬT HUY HÀ NỘI: Học sinh nhập học lớp 10 từ ngày 5-7/7 Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi của các trường THPT công lập chuyên và không chuyên, theo kế hoạch thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học từ chiều ngày 5/7 và kết thúc vào ngày 7/7. Xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc đối với mỗi thí sinh trúng tuyển. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi có kết quả điểm thi, thí sinh có băn khoăn về điểm, có thể gửi đơn phúc khảo lại bài thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ 3-9/7. Chậm nhất ngày 28/7, thí sinh sẽ được nhận kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh. Hôm nay (3/7), một số trường THPT ngoài công lập đã thông báo phụ huynh, học sinh đến trường làm thủ tục nhập học. HÀ LINH Ngày 2/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên, thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hưng Yên nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Cử tri đều nhất trí đánh giá cao kết quả và nội dung chương trình kỳ họp, đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cử tri Hưng Yên kiến nghị, đề xuất một số lĩnh vực được người dân quan tâm, trong đó có vấn đề về phòng cháy chữa cháy; tháo gỡ chính sách tuyển dụng cán bộ công đoàn; bất cập trong việc thành lập văn phòng công chứng; một số vấn đề về xây dựng và ban hành luật; những khó khăn khi cần tiếp cận thông tin quy hoạch xây dựng… Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ý kiến góp ý của cử tri rất sâu sắc, đề cập đến những vấn đề quốc kế dân sinh, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, phần lớn các ý kiến quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, đặc biệt các ý kiến đều đóng góp tham gia vào các dự luật Quốc hội đang xem xét có thể sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Chủ tịch nước cho biết, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác lập pháp. Quốc hội đã xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết; xem xét cho ý kiến 11 dự án luật. Chủ tịch nước nhấn mạnh đến quyết định được dư luận quan tâm liên quan đến chính sách về tiền lương, khẳng định đây là vấn đề sẽ tác động rất lớn đến nhân dân, nhất là những người lao động đã nghỉ hưu. Chủ tịch nước đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, rà soát các nội dung, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng 50 bộ máy vi tính cho thành phố Hưng Yên; thăm, tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hưng Yên là ông Nguyễn Quốc Sông và bà Phạm Thị Cậy. TTXVN Chờ kết quả Đà Nẵng thí điểm để nhân rộng cả nước Ngày 2/7, tiếp xúc cử tri thành phố sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng đã thông tin liên quan những cơ chế chính sách đặc thù, trong đó có Khu thương mại tự do mà Quốc hội đã có Nghị quyết cho phép Đà Nẵng triển khai. Ông Quảng cho biết, ngoài việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Quốc hội cũng cho phép Đà Nẵng thí điểm 30 cơ chế chính sách đặc thù trong vòng 5 năm. Trong đó, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất 10 chính sách mới so với nhiều địa phương, như cơ chế cắt giảm tài chính khi các nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; giao thẩm quyền một cửa và tại chỗ cho Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; ưu đãi đối với các dự án có xử lý rác thải, có phát điện; miễn thuế cho các nhà khoa học có những đóng góp cho thành phố nhằm thu hút nguồn nhân lực và nhân tài... Đặc biệt, Quốc hội cho phép Đà Nẵng “thử nghiệm có kiểm soát” những chương trình, dự án, các hoạt động mà chưa có quy định pháp luật trên địa bàn thành phố. Khi thử nghiệm thì người thử nghiệm cũng như người giám sát thử nghiệm được miễn trừ trách nhiệm nếu để xảy ra hậu quả. Nhưng nếu gây thiệt hại kinh tế sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. “Làm như vậy thì mới thúc đẩy đổi mới, khởi nghiệp, sáng tạo. Đây cũng là một trong những đột phá để chúng ta có được các nhân lực, các công trình dự án, những người dám làm…”, ông Quảng nhấn mạnh. Trong số các chính sách, ông Quảng nhấn mạnh có 5 chính sách hoàn toàn mới mà Đà Nẵng đề xuất được Quốc hội đánh giá rất cao. Trong đó, có việc thí điểm Khu thương mại tự do, phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo... để thu hút các tập đoàn lớn. “Khi Đà Nẵng đề xuất các cơ chế, chính sách mới, trong đó có Khu thương mại tự do thì rất nhiều địa phương cũng đã đề nghị Quốc hội và Chính phủ cho phép được áp dụng tương tự. Tuy nhiên, Quốc hội đã kết luận để Đà Nẵng thực hiện thí điểm, chờ kết quả như thế nào rồi sẽ nhân rộng ra cả nước”, ông Quảng cho biết. NGUYỄN THÀNH CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM TIẾP XÚC CỬ TRI HƯNG YÊN

ỦNG HỘ CHÍNH SÁCH “QUỐC GIA TRỌNG ĐIỂM TOÀN CẦU” Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định, Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực, trong đó có Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc (KASI); ông đánh giá Việt Nam là đối tác lớn thứ nhất của Hàn Quốc về hợp tác phát triển, đối tác lớn thứ ba về thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN. Tại hội đàm, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp cả ở các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực; đạt nhận thức chung về tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh; phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc”. Hai bên nhất trí cho rằng, kinh tế là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương; khẳng định cần phối hợp chặt chẽ triển khai các biện pháp thực chất, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 dịp kỷ niệm 10 năm ký Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn (VKFTA) và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; nhất trí chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh các thủ tục để có thể công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam và quả dưa tây của Hàn Quốc trong năm 2024. Thủ tướng Han Duck Soo cho rằng, việc tạo điều kiện đầu tư thuận lợi là cần thiết đối với thương mại bền vững và mở rộng đầu tư, nâng cao hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tương lai, hợp tác khởi nghiệp giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước; đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng m¹c của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông khẳng định sẽ mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất do các doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn d¹t tại Việt Nam. THÊM NHIỀU HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM Thủ tướng Han Duck Soo cũng cho biết, Hàn Quốc ưu tiên hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp thông qua viện trợ phát triển không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA; cam kết mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại cho các lĩnh vực như phát triển hành chính công, chính phủ điện tử, giáo dục, nghiên cứu và phát triển. Ông cũng cho biết, sẽ tiếp tục tăng thêm hạn ngạch tiếp nhận người lao động Việt Nam; hỗ trợ giai đoạn 2 Dự án Viện nghiên cứu và phát triển Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như thực phẩm chế biến, nông thủy sản, trái cây theo mùa vào thị trường Hàn Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực điện khí (LNG), kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ việc sớm mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan trong năm 2024 và thành lập “Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc”; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước; tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, triển khai hiệu quả cơ chế “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại các địa phương Việt Nam; cung cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Hàn Quốc. Ông cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm và ổn định cuộc sống lâu dài tại Hàn Quốc. Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhấn mạnh ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ phi hạt nhân hóa, thúc đẩy đối thoại, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo đã ra thông cáo báo chí chung về kết quả hội đàm và cùng chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, hợp tác phát triển, trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. LUÂN DŨNG (từ Seoul, Hàn Quốc) Chiều 2/7, tại Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến 3/7. Thủ tướng Han Duck Soo nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, thực chất trên mọi lĩnh vực. THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 VIỆT NAM-HÀN QUỐC: Phát triển tốt đẹp, thực chất Báo cáo nêu, về thu ngân sách nhà nước, một số địa phương lập dự toán chưa đầy đủ, chưa bao quát hết nguồn thu. Một số chỉ tiêu thu dự báo còn chưa sát nên lập dự toán còn chưa phù hợp với thực tế thực hiện. Về chi thường xuyên và các nguồn kinh phí khác, báo cáo của KTNN nêu, một số khoản chi sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện thấp so với dự toán giao. Tại một số bộ, cơ quan trung ương còn tình trạng chi sai quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước, quyết toán kinh phí chậm... Tại họp báo, bà Hà Thị Mỹ Dung - Phó Tổng KTNN cho biết: Nếu thông qua hoạt động kiểm toán phát hiện những vấn đề liên quan đến dấu hiệu tội phạm, KTNN sẽ kiến nghị xử lý hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý. Hằng năm, KTNN cung cấp hàng trăm báo cáo kiểm toán cho Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan để xem xét xử lý, phục vụ công tác điều tra, kiểm tra... Theo bà Dung, trong quá trình hoạt động, KTNN đã chuyển 40 vụ việc sang cơ quan điều tra và nhận được phản hồi tích cực. Cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết xong 35 vụ việc. Trong 35 vụ việc, có 14 vụ việc đã bị khởi tố điều tra để xử lý; 21 vụ việc đang tiếp tục giám định, cần thêm thời gian để xác minh, điều tra. Một số vụ việc không bị khởi tố điều tra, bởi những sai phạm đã được xử lý. Cũng liên quan vấn đề này, ông Vũ Khánh Toàn - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực 6 cho hay, năm 2022, thực hiện quyết định của Tổng KTNN, đã tiến hành kiểm toán tài nguyên khoáng sản đối với Hải Phòng. Trong quá trình kiểm toán phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, vụ việc đã được báo cáo Tổng KTNN theo đúng trình tự quy định và KTNN đã chuyển 7 vụ việc sang cơ quan điều tra. Ông Toàn thông tin, theo thông báo của Công an Hải Phòng, đã có 2 vụ việc được cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án với nội dung vi phạm quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản theo kiến nghị của KTNN… TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cũng trong ngày 2/7, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương; ủng hộ và thông qua các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Cùng với đó, tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc trong đó có các mặt hàng nông thủy sản; thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo ẢNH: TTXVN Kiểm toán Nhà nước chuyển nhiều vụ việc sang Cơ quan điều tra Chiều 2/7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) họp báo công bố công khai báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN năm 2022. Bà Hà Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước trao đổi tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý

XẾP HÀNG CHỜ HỖ TRỢ CÀI ĐẶT Sau nhiều lần tự thực hiện xác thực sinh trắc học không thành trên điện thoại, trong ngày 2/7, rất đông khách hàng đổ về các phòng giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ. Không lâu sau khi phòng giao dịch ngân hàng BIDV Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) mở cửa, toàn bộ các băng ghế chờ, quầy dịch vụ kín khách. Đoạn phố ngắn quanh các chung cư gần đó tập trung nhiều ngân hàng, chỗ nào cũng đông khách từ sớm. Phần lớn người tới ngân hàng là để cập nhật sinh trắc học, trong đó có nhiều người lớn tuổi. Theo nhân viên ngân hàng, trục trặc xảy ra chủ yếu ở bước quét NFC (kết nối không dây trong phạm vi ngắn), hay khó khăn liên quan chứng minh thư cũ và căn cước công dân mới. Bà Nguyễn Tuyết Mai (70 tuổi, cán bộ hưu trí) cho biết, đây là lần thứ 2 bà quay lại ngân hàng để cài đặt tính năng xác thực sinh trắc học, hôm qua chưa thực hiện được do phòng giao dịch quá đông. Rút kinh nghiệm, lần này bà Mai ra đợi từ sớm, trước giờ mở cửa, nên chỉ mất 5 phút là hoàn thành. Trong khi đó, cả tuần trước, bà và gia đình loay hoay, liên hệ tổng đài, làm theo hướng dẫn vẫn không thành công. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, câu chuyện xác thực sinh trắc học chưa hạ nhiệt. Người dùng liên tục kể khổ với việc ngày đêm phải canh ứng dụng ngân hàng, bày nhau “mẹo” đăng ký lúc nửa đêm để tránh nghẽn mạng. Dù vậy, không phải ai cũng thành công. Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 2/7, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết, bất kể ứng dụng gì thời gian đầu chạy đều có thể xảy ra lỗi hoặc chưa được...mượt. Và lỗi nhiều khâu không chỉ nằm ở phía ngân hàng. Ông Tuấn khuyến cáo, với những người không có nhu cầu chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hay 20 triệu đồng/ ngày, chưa nên cài đặt ngay. Việc nhiều người dân cùng vào cài đặt một lúc sẽ rất dễ dẫn đến quá tải, xảy ra lỗi phần mềm. “ Người dân hiện đang hiểu là tất cả các giao dịch chuyển khoản đều phải thực hiện sinh trắc học nên ồ ạt đi làm cùng một lúc. Tuy nhiên ở đây cần hiểu rõ là không phải tất cả các giao dịch trực tuyến đều thuộc diện bắt buộc phải xác thực bằng thông tin sinh trắc học. Cụ thể có thể kể đến như nhiều loại giao dịch cơ bản, phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của đa số người dân như chuyển tiền trong nước, nạp ví điện tử có giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở xuống, thanh toán tiền điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí… các giao dịch này, khách hàng vẫn thực hiện trên ứng dụng ngân hàng như trước thời điểm ngày 1/7/2024”, ông Tuấn nói. XUẤT HIỆN LỪA ĐẢO CÀI ĐẶT SINH TRẮC HỌC Do nhiều người không thể thực hiện cài đặt sinh trắc học những ngày gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hỗ trợ khách hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ gian gọi điện, tự xưng là nhân viên ngân hàng và yêu cầu người dân gửi thông tin cá nhân, ảnh chụp căn cước công dân (CCCD) để hỗ trợ xác thực sinh trắc học. Chị Bích Phương ở Hà Nội cho biết, 1 tuần trước, do loay hoay cả ngày để xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng nhưng không được, chị đã lên mạng xã hội tìm những bài viết hướng dẫn cài sinh trắc học. Sau đó, có người tự xưng là nhân viên tín dụng gọi đến yêu cầu cung cấp CCCD, mã pin để hỗ trợ xác thực sinh trắc học, thời gian chỉ mất 5 phút. Chị nghi ngờ lừa đảo nên đã từ chối. Trước thực trạng này, nhiều ngân hàng cũng đã gửi cảnh báo tới người dùng. Theo đó, các ngân hàng khuyến cáo, khách hàng không truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trên điện thoại… Ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như gọi điện, nhắn tin SMS, email, phần mềm chat (zalo, viber, facebook messenger…). Khách hàng tuyệt đối không bấm vào link, không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng số (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), dịch vụ thẻ (số thẻ, mã OTP), thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác... Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đối với khách hàng có CCCD gắn chíp nhưng sử dụng điện thoại không hỗ trợ NFC biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng sẽ được thực hiện thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, trong đó việc kiểm tra thực hiện như sau: Khớp đúng giữa dữ liệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học trong chip của thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan công an cấp bằng cách thực hiện tại quầy giao dịch, thông qua thiết bị điện thoại đọc CCCD gắn chip của ngân hàng; khớp đúng giữa dữ liệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. NGỌC MAI - VIỆT LINH - ĐẠI DƯƠNG Ngày 2/7, tại nhiều ngân hàng ở TPHCM có rất đông khách hàng đến xác thực sinh trắc học theo quy định bắt buộc nếu muốn chuyển tiền từ 10 triệu đồng/lần. Tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng (quận 3), đông nghẹt người trên tay cầm sẵn căn cước công dân (CCCD), điện thoại thông minh…chờ đăng ký xác thực khuôn mặt. Chị Kim Dung (ngụ quận Bình Tân), cho biết đã đăng ký hàng chục lần trên app của Vietcombank từ hôm qua tới giờ nhưng chưa lần nào thành công. “Tôi xem hướng dẫn phải lấy CCCD ra khỏi vỏ nhựa, tháo miếng ốp lưng điện thoại… thế nhưng vẫn không được chấp nhận. Nghĩ rằng do ban ngày nhiều người vào app gây nghẽn mạng, tôi chờ đến nửa đêm để đăng ký nhưng tới lúc đưa mặt vào điện thoại để nhận diện thì hệ thống lại báo lỗi. Hôm nay đến ngân hàng, nhân viên nhà băng cho hay app cũng bị nghẽn. Tôi chờ cả buổi sáng vẫn chưa thể xác thực sinh trắc học” - chị Dung cho biết. Trong khi đó, chị Thu Hà (ngụ huyện Nhà Bè) gặp tình huống dở khóc dở cười vì app ngân hàng Agribank không thể nhận diện gương mặt do không giống trên thẻ CCCD gắn chip. Theo chị Hà, CCCD gắn chip được chị làm từ năm ngoái. Lúc ấy chị để tóc dài màu đen và để ngôi giữa nhưng hiện nay do đang mang thai nên gương mặt chị tròn hơn. Hơn nữa, chị Hà cũng cắt tóc ngắn cho thuận tiện trong sinh hoạt vì sắp đến ngày sinh. “Có lẽ vì gương mặt có thay đổi nên app không nhận diện được tôi là người trong CCCD. Tôi cần phải xác nhận sinh trắc học thành công càng sớm càng tốt do gần đến ngày sinh nở, cần phải chuyển khoản liên tục nên không thể chờ đợi. Vì vậy, tôi phải xin nghỉ làm buổi sáng để đến ngân hàng nhờ nhân viên hỗ trợ. Tuy nhiên, app ngân hàng liên tục báo lỗi nên vẫn chưa xong” - chị Hà cho biết. Nhiều khách hàng cũng cho biết, do có tài khoản ở nhiều ngân hàng nên khá mất thời gian để xác thực sinh trắc học. “Điều đáng nói là cũng một gương mặt của tôi, dù mái tóc có thay đổi kiểu dáng và màu tóc so với ảnh trên CCCD gắn chip nhưng có app ngân hàng vẫn chấp nhận, có app thì không nên rất rắc rối. Hơn nữa, hôm qua khi tôi chuyển khoản 10 triệu đồng thì app không yêu cầu xác thực khuôn mặt nhưng sau đó, tôi chỉ chuyển khoản có 2 triệu đồng thì lại yêu cầu xác thực. Tôi hỏi nhân viên ngân hàng và nhận được câu trả lời, “có lẽ app đang trục trặc” - Chị Minh Nhi (ngụ quận 6) nói và cho biết đang rối bời khi thực hiện chuyển tiền vài ngày qua. UYÊN PHƯƠNG Ngày thứ 2 (ngày 2/7), ngân hàng áp dụng quy định chuyển tiền trên 10 triệu/lần, người dân phải thực hiện sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt sau khi đã quét căn cước công dân, tuy nhiên, dịch vụ nhiều ngân hàng vẫn đang báo lỗi. Đội ngũ công nghệ ngân hàng đang cố gắng hết sức khắc phục các nhược điểm này. Sau hơn vài chục lần mới xác thực sinh trắc học thành công, khách hàng vẫn chẳng thể chuyển khoản số tiền lớn với nhiều lý do không ngờ. Người dân xếp hàng chờ cài đặt sinh trắc học tại ngân hàng ngày 2/7 Nhân viên ngân hàng cũng không thành công khi hướng dẫn khách xác nhận sinh trắc học ẢNH: U.P CÀI SINH TRẮC HỌC ĐỂ CHUYỂN TIỀN: Quá tải, xuất hiện lừa đảo kiểu mới Khó chuyển khoản số tiền lớn 4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 Các ngân hàng khuyến cáo, khách hàng không truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trên điện thoại…

Anh Minh Khang (Hoàng Mai, Hà Nội) có nhu cầu mua 2 lượng vàng miếng SJC để trả nợ. Thế nhưng, nhiều ngày nay anh không thể đặt mua vàng trực tuyến từ 4 ngân hàng quốc doanh cũng như từ Cty SJC. Thậm chí, anh đi nhiều cửa hàng vàng kinh doanh vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý cũng không mua được vàng miếng. Theo lời mách của đồng nghiệp, anh lên cửa hàng vàng trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và dễ dàng mua được 2 lượng vàng miếng SJC với giá 80 triệu đồng/lượng. “Tôi mua không có giấy tờ gì chứng minh đây là vàng SJC, chủ cửa hàng dặn khi nào cần bán ra đây họ mua lại theo giá niêm yết”, anh Khang nói. Thị trường xuất hiện giao dịch với giá bán vàng miếng SJC cao hơn giá mà 5 đơn vị bán theo giá ấn định của Ngân hàng Nhà nước đã tạo điều kiện cho việc nhiều người xếp hàng mua vàng để bán kiếm tiền chênh. Mới đây, Công an Hà Nội xác định có 4-5 nhóm riêng biệt thuê người xếp hàng mua vàng “bình ổn” tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV tại Hà Nội. Sau khi lấy được số xếp hàng, mua được vàng, người xếp hàng sẽ tập trung lại giao cho người đứng ra thu gom. Một số người tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng khác để xếp hàng mua vàng rồi bán cho các cửa hàng nhỏ lẻ để ăn chênh lệch. Một cửa hàng đã mua được 14 lượng vàng SJC từ người xếp hàng thuê, giá từ 80 - 82 triệu đồng/lượng tuỳ từng thời điểm. Hiện tại, nhiều người dân vẫn có nhu cầu mua vàng nhưng không thể mua được vàng bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, mặc dù các cửa hàng vàng nhỏ lẻ không có giấy phép kinh doanh vàng miếng nhưng nếu có nhu cầu, khách có thể mua bất kỳ lúc nào với giá do các cửa hàng tự đưa ra. Khi “chợ đen” bán vàng không khác gì đồng USD trên thị trường tự do trong suốt nhiều năm vừa qua cũng tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp tục xếp hàng thuê với hình thức trực tuyến mua để bán lại hưởng chênh lệch. GIẢM THIỂU CAN THIỆP THỊ TRƯỜNG Mới đây, nhóm nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, mặc dù không còn được biết đến với vai trò là một loại tiền tệ, nhưng vàng vẫn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Việt Nam là đất nước mà người dân có thói quen và nhu cầu cao về cất trữ, tiêu dùng, đầu tư, đầu cơ vàng. Do đó, trong khoảng 20 năm trở lại đây, Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã liên tục thay đổi các chính sách quản lý liên quan đến thị trường vàng để vận hành và điều tiết thị trường một cách hiệu quả, đảm bảo biến động của giá vàng không ảnh hưởng đến tỷ giá, thị trường ngoại hối và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Nhóm nghiên cứu này kiến nghị cần giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp vào thị trường vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cần sớm sửa đổi Nghị định 24 theo hướng không can thiệp trực tiếp vào thị trường vàng bằng các biện pháp hành chính, chỉ quản lý và hoạch định chính sách, điều tiết dự trữ ngoại hối bằng vàng theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể: Không nên một mình giữ quyền sản xuất vàng miếng mà nên cân nhắc nghiên cứu việc cấp phép cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện nhập khẩu và sản xuất vàng miếng để cân đối cung - cầu và đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích trữ của người dân. Cơ quan quản lý cần có các biện pháp nhằm loại bỏ chênh lệch giá, đặc biệt là giá vàng SJC, tiến tới tự do hóa xuất, nhập khẩu vàng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước xem xét cho một số doanh nghiệp được sản xuất vàng miếng để cung ứng cho thị trường. Điều này phù hợp với thông lệ quốc tế và sẽ giúp giảm chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức được nhập khẩu vàng nguyên liệu. Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, không thể duy trì giải pháp hành chính như hiện nay mãi. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước nên bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC để tạo điều kiện cho các thương hiệu vàng uy tín, chất lượng khác tham gia sản xuất vàng miếng, tăng nguồn cung cho thị trường. Nếu Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì giải pháp bán vàng như hiện nay thì theo ông Phương phải nắm được nhu cầu vàng trong dân bao nhiêu để tiếp tục chuẩn bị nguồn cung và có phương án đáp ứng phù hợp, sát với thực tế. Theo đó, người dân có thể đăng ký số lượng vàng muốn mua, không hạn chế số lượng và cho đặt cọc sau 6-7 ngày thì giao hàng. Qua đó ngân hàng có thể nắm được nhu cầu thực của người dân để có phương án cung ứng tốt và cách này sẽ hạn chế được tình trạng đầu cơ. NGỌC MAI Gần 1 tháng nay, giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 76,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời gian, các cửa hàng kinh doanh vàng lớn ngừng bán vàng ra. Trong khi đó, việc đặt mua trực tuyến tại 4 ngân hàng quốc doanh và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) gặp khó khăn khiến nhu cầu mua vàng của người dân không được đáp ứng. Nhiều người dân phải mua vàng từ “chợ đen” với giá cao hơn 3 - 4 triệu đồng/ lượng so với giá niêm yết. KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 THỊ TRƯỜNG VÀNG MIẾNG SJC: Khó mua đến bao giờ? Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Cao Thúc Uy, Giám đốc Công ty TNHH Cao Phát (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ngành điều đang gặp khó khăn đủ đường. Năm nay, do khô hạn kéo dài, sản lượng điều ở một số nước châu Phi giảm mạnh, dẫn tới các đối tác quốc tế đang làm khó DN Việt Nam. Họ yêu cầu phải thanh toán với giá cao hơn nhiều so với giá hợp đồng đã ký. Hiện tại, giá điều thô tăng hơn 40 - 50% so với hồi đầu năm. Theo ông Uy, trong khi giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng, việc tỷ giá tăng cao khiến DN phải mất thêm một số tiền chênh lệch lớn để thanh toán cho các đối tác. Từ đầu năm 2024, tỷ giá tăng khoảng 5%, cứ 1 tấn điều thô (khoảng 1.500 - 1.600 USD), DN hiện phải chi thêm khoảng 75 USD (gần 2 triệu đồng) do tỷ giá tang so với đầu năm. “Trung bình nếu một lô hàng nguyên liệu nhập khẩu cả trăm tấn điều, DN mất thêm hàng tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá”, ông Uy chia sẻ. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, chỉ riêng năm ngoái, Việt Nam đã chi tới gần 3,2 tỷ USD nhập khẩu khoảng 2,7 triệu tấn điều thô. Còn tính đến nửa đầu tháng 6 năm nay, con số này đạt khoảng 1,6 tỷ USD. “Tỷ giá, cước phí và giá nguyên liệu đều đồng loạt tăng mạnh, khiến DN ngành điều như ngồi đống lửa, rất nhiều DN đang kêu thua lỗ”, một lãnh đạo Hiệp hội Điều Việt Nam chia sẻ. Không chỉ ngành điều, hiện nhiều DN trong ngành thủy sản, dệt may, đồ gỗ, phân bón chịu tác động đáng kể từ biến động tỷ giá. Chẳng hạn, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Nam Việt trong quý I đều ghi nhận lỗ do chênh lệch tỷ giá. VẪN TRONG TẦM KIỂM SOÁT Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam cho rằng, thực tế khi tỷ giá tăng sẽ có những biến động trái chiều, trong đó đa phần sẽ khiến DN lo lắng. Đồng USD tăng giá giúp DN xuất khẩu thu được lợi hơn. Tuy nhiên, hiện tại hoạt động sản xuất của DN xuất khẩu Việt Nam cũng phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên vật liệu từ thị trường thế giới nên tỷ giá tăng cũng tạo rủi ro cho DN. Các DN phải nhập khẩu nguyên phụ liệu cho sản xuất sẽ bị bội chi về phí nhập khẩu…, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN. Số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 368,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 190 tỷ USD, tăng 14,5%, nhập khẩu đạt 178,4 tỷ USD, tăng 17%. Chia sẻ với PV Tiền Phong, TS Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia - cho rằng, việc nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt có thời điểm xuất hiện nhập siêu chứng tỏ nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Các DN bắt đầu tăng nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu để sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Theo ông Nghĩa, trong bối cảnh tỷ giá tăng cao, DN nhập khẩu có gặp chút áp lực vì phải chi số tiền nhiều hơn để nhập khẩu sản phẩm. Ông Nghĩa nhận định mức tăng 5% giữa đồng VND/USD kể từ đầu năm là hợp lý và áp lực tỷ giá trong tình huống hiện tại không quá lớn trong bối cảnh lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát và thặng dư thương mại vẫn ở mức cao. DƯƠNG HƯNG Người dân khó đặt mua vàng trực tiếp từ 4 ngân hàng và Cty SJC ẢNH: NHƯ Ý Doanh nghiệp lo tỷ giá tăng Kinh tế có dấu hiệu hồi phục khiến doanh nghiệp (DN) ngày càng tăng nhập khẩu nguyên, vật liệu để phục vụ sản xuất. Tuy vậy, trong bối cảnh tỷ giá tăng cao cùng với giá cước vận chuyển leo thang, DN rơi vào tình trạng khó chồng khó. Trong bối cảnh hiện nay biến động tỷ giá vẫn được cho là đang ở mức hợp lý ẢNH: NHƯ Ý Theo Ngân hàng Nhà nước, sau khi thực hiện giải pháp bán vàng trực tiếp cho dân thông qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC, đến nay, các đơn vị này đã bán hàng trăm ngàn lượng vàng.

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 HOANG MANG Trong buổi thi môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vào ngày 27/6, em M.P cùng các thí sinh tại phòng 2500, điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) bị cán bộ coi thi 1 ký nhầm vào ô chấm thi trên giấy thi. Việc xử lý lúng túng của những người có trách nhiệm sau đó khiến các em mất thời gian làm lại bài và ảnh hưởng đến tâm lý. Đây cũng là sự cố lớn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM năm nay. Gần một tuần đã qua, nhắc lại sự việc, P cho biết em đã bớt suy sụp như lúc vừa bước ra khỏi phòng thi. “Em chờ từng ngày cho đến lúc công bố điểm thi. Em tin tưởng vào hướng xử lý của Sở GD&ĐT TPHCM để quyền lợi chính đáng của mình và các bạn cùng phòng thi”, P bày tỏ. Kể lại buổi thi xảy ra sự cố ấy, P nói Ngữ văn là môn thi đầu tiên, cũng là môn thi tự luận duy nhất nên em rất hồi hộp. Khi các thí sinh làm bài được khoảng 10 phút thì giám thị phát hiện ký nhầm vào ô chấm thi nên đã phát giấy thi mới để các thí sinh chép lại bài làm. “Lúc đó, em cảm thấy bất an vì đã làm đến câu 4 của phần đọc hiểu. Bị ngắt mạch làm bài, em đành hoàn thành bài làm một cách ngắn gọn để kịp giờ. Giám thị giục tụi em chép bài sang tờ giấy mới. Sau đó, thầy xuống xin ý kiến hội đồng thi, báo thời gian làm bài sẽ được bù thêm 20 phút nhưng sau đó cán bộ ở hội đồng thi lên thông báo không được bù giờ. Vì sự cố này, nhiều bạn trong phòng không kịp hoàn thành câu nghị luận văn học chiếm tới 5 điểm”, P nhớ lại. Khi nhắc lại sự việc, chị P.N (phụ huynh của một thí sinh) bức xúc cho biết con chị đã khóc rất nhiều khi kể về sự việc trên. Theo chị N, khi giám thị yêu cầu chép lại phần nội dung đã làm vào giấy thi mới thì con chị và nhiều thí sinh không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn phải thực hiện để tránh mất thêm thời gian. “Vì bức xúc nên cháu khóc luôn tại phòng thi”, chị N chia sẻ. Phụ huynh này cho biết sự cố trên khiến con chị bị ảnh hưởng tâm lý và làm các môn thi sau không tốt như mong đợi bởi thí sinh này đã dồn sức ôn tập Ngữ văn để đăng ký xét tuyển đại học khối D00 (Toán, Văn, Anh). “Công sức đèn sách 12 năm và tương lai của các thí sinh bị sự tắc trách của giám thị làm ảnh hưởng”, chị N bức xúc bày tỏ. KHÔNG ĐỂ THÍ SINH THIỆT THÒI Sau khi sự việc xảy ra, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đã nhận khuyết điểm vì để xảy ra sai sót trong công tác coi thi. Theo ông Hiếu, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các thí sinh, sau khi tổ chức chấm thi theo hình thức bình thường xong, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ có một tổ chấm chung, rà soát lại hết bài thi của phòng thi này ở môn tự luận nhằm đảm bảo không có thí sinh nào bị thiệt thòi quyền lợi. NHÀN LÊ Thí sinh có được đảm bảo quyền lợi? SỰ CỐ THI TỐT NGHIỆP THPT TẠI TPHCM: Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2024 tại TPHCM ẢNH: NHÀN LÊ Trong ngày thi quyết định sau 12 năm đèn sách, một số thí sinh tại TPHCM hoảng loạn, bối rối khi cán bộ coi thi ký nhầm ô vào phần chấm thi khiến các em mất thời gian làm lại bài. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM thừa nhận sai sót, cam kết xử lý nghiêm những người vi phạm và không để các thí sinh bị thiệt thòi. “Trường hợp này đã có thiệt thòi cho thí sinh, nhất là ảnh hưởng đến tâm lý của các em trong lúc làm bài thi. Sở sẽ có hình thức xử lý trách nhiệm đối với 2 cán bộ coi thi, trưởng và phó điểm thi này”. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Hệ lụy từ việc giảm mức sinh Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết mức sinh thay thế là mức sinh trung bình của người phụ nữ trong toàn bộ cuộc đời của mình sinh đủ số con để thay mình thực hiện chức năng sinh đẻ và duy trì nòi giống. Khi tổng tỉ suất sinh là 2,1 con/phụ nữ, sẽ được coi là đạt mức sinh thay thế. Việt Nam luôn duy trì mức sinh thay thế trong gần 20 năm liên tục từ năm 2002 đến 2020. Hiện nay mức sinh giữa các vùng, miền đang có sự chênh lệch đáng kể. 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp; thậm chí một số địa phương có mức sinh rất thấp, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền trung. Vùng Đông Nam Bộ là khu vực có tỉ lệ giảm sâu: năm 1999 vùng này vẫn còn tỉ lệ một phụ nữ sinh 2,9 con thì hiện nay giảm xuống chỉ còn 1,56 con. Mức sinh thấp không chỉ diễn ra ở một số đô thị, nơi có điều kiện kinh tế phát triển mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn như ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các tỉnh có mức sinh thấp chiếm khoảng 39,4% dân số cả nước, sẽ tác động rất lớn đến quá trình phát triển bền vững đất nước. Mức sinh giảm sẽ ảnh hưởng tới cơ cấu, quy mô dân số, làm suy giảm nhóm dân số trong độ tuổi lao động, tăng nhanh quá trình già hóa dân số, tác động mạnh vào quá trình di cư, mất cơ hội tận dụng cơ cấu dân số vàng… Nếu không có những điều chỉnh chính sách, những giải pháp kịp thời để đưa mức sinh tăng trở lại đạt mức sinh thay thế, tương lai dân số Việt Nam giảm dần làm chậm quá trình phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước. NHIỀU NGUYÊN NHÂN Chia sẻ về nguyên nhân, ông Lê Thanh Dũng cho biết, trong nhiều lí do dẫn đến việc giảm sinh có những lí do rất tự nhiên của xã hội như quá trình đô thị hóa tăng nhanh cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội cuốn theo vòng xoáy phát triển, khiến giới trẻ mải mê công việc, ngại sinh con. Ngoài ra việc tìm kiếm nhà ở, chi phí sinh hoạt gia đình, chi phí nuôi dạy con cũng là áp lực không nhỏ dẫn đến việc ngại kết hôn và sinh con. Tại các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, cơ sở giáo dục còn thiếu và bất cập, tỉ lệ số dân tại các khu này tính bằng cả phường, nhưng những dịch vụ để phục vụ cho người dân còn thấp và thiếu… Cùng với đó tồn tại vấn nạn vẫn chưa có giải pháp kiểm soát chặt chẽ là tình trạng nạo phá thai diễn ra tràn lan, có thể dẫn đến vô sinh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết ước tính mỗi năm có khoảng hơn 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tỉ lệ khoảng 7,7%. Trong số này, khoảng 50% là cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt, tỉ lệ vô sinh thứ phát đang gia tăng đến 15-20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh. Theo GS. TS. Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, một trong những vấn đề quan trọng là tỉ lệ vô sinh của Việt Nam ở mức cao nên cần thảo luận những giải pháp can thiệp, hỗ trợ trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. TÌM GIẢI PHÁP Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 nhấn mạnh mục tiêu “duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng”. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là những định hướng chính sách về dân số rất kịp thời, nhằm cải thiện thực trạng mức sinh thấp tại một số vùng, tỉnh, thành phố, đặc biệt là nơi xuất hiện xu hướng mức sinh thấp. Để đạt được điều này đòi hỏi phải có chính sách, chiến lược hỗ trợ công tác dân số trong thời gian tới. Tìm giải pháp cho vấn đề này, Th.s Mai Trung Sơn (Cục Dân số) cho biết dự thảo Luật Dân số đang được xây dựng có đề xuất 4 biện pháp nhằm khuyến khích sinh đủ hai con tại tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Cụ thể: đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ 2; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học...; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, chăm sóc và nuôi dạy con tốt, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình; quy định trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ và các biện pháp khác. HÀ MINH Theo thống kê, năm 2023, mỗi phụ nữ Việt Nam có tỉ lệ mức sinh là 1,9 con, thấp nhất từ trước đến nay. Việt Nam đang gặp khó khăn nhất định khi mục tiêu đến năm 2030 duy trì vững chắc mức sinh thay thế 2,1 con/ phụ nữ. Mức sinh đang chênh lệch giữa các vùng miền Theo thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 1999 trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ có 2,33 con. Từ năm 2009 đến nay, tỉ suất sinh tăng nhẹ, hoặc giảm nhẹ quanh mức (2,1 con) và đến năm 2023, theo thống kê mới nhất, mỗi phụ nữ Việt Nam có 1,9 con, thấp nhất từ trước đến nay.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==