Tiền Phong số 183

THỨ HAI 1/7/2024 SÕ 183 0977.456.112 TRANG 8+9 TRANG 15 TRANG 6 TRANG 14 TRANG 16 TRANG 12 CÓ LỖ HỔNG CHO TIÊU CỰC? LÙM XÙM VỤ XÉT DUYỆT, KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN: THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn QuÕc ẢNH: NHẬT BẮC Gia tăng ca mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Bệnh nhi bị viêm não điều trị tại BV Nhi Trung ương ẢNH: P.V “nóng” cùng thời tiết DỊCH BỆNH TRANG 4 SIÊU DỰ ÁN HẠ TẦNG HÀ NỘI: TUYỂN SINH ĐH TỪ NĂM 2025: ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HA LÚA: Vỡ tiến độ về đích Bộ GD&ĐT muÕn “can thiệp” chỉ tiêu tuyển sinh? Điều gì xảy ra nếu ông Biden rời đường đua tổng thÕng? QUAN HỆ VIỆT – HÀN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ TRANG 3 Italia, chiếc Fiat lạc lÕi ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT Chiều 30/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn QuÕc.

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân cho 157 nhà giáo Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 21 cá nhân, Nhà giáo Ưu tú cho 136 cá nhân đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong số 21 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân có 16 Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư ở các trường ĐH, tiêu biểu như GS.TS Trần Đăng Xuyền, nguyên giảng viên cao cấp Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; GS. TS Hoàng Văn Cường, nguyên Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân, Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kì 2021-2026. Có 2 giáo viên đang giảng dạy ở phổ thông là cô Nguyễn Thị Thu Vân, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên và cô Đỗ Thị Hồi, Trường Tiểu học Lạc Hòa 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. NGHIÊM HUÊ Đầu tư dự án băng tải than đá từ Lào về Việt Nam Chiều 30/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam cho Công ty TNHH Nam Tiến. Dự án có chiều dài hơn 6 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.489 tỷ đồng nhằm tăng khối lượng vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam. Dự án Xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam đầu tư tại xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị với mục tiêu giảm áp lực thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng 23,82 hécta, công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm. Tuyến băng tải vận chuyển than có tổng chiều dài 6.115 m được kết nối vào đoạn băng tải thuộc phạm vi nước bạn Lào, đi qua đường biên giới Việt Nam-Lào. Điểm đầu tuyến tại đường biên giới Việt Nam-Lào, điểm cuối tuyến tại kho bãi hàng hóa phía Việt Nam, thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Toàn tuyến này được chia thành 7 đoạn và 7 trạm chuyển tải và các công trình phục vụ. Thời gian hoạt động của dự án là 30 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1 có công suất 15 triệu tấn/năm, dự kiến đầu tư năm 2024. H.THÀNH Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa (Lào Cai), trên địa bàn xã Hoàng Liên vừa có trường hợp 2 cháu nhỏ mất tích khi đi bắt cá tại khu vực suối tại xã Hoàng Liên. Chiều 29/6, cháu Lý A Páo (dân tộc Mông, sinh năm 2014, trú tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên) và cháu Lý A Sở (dân tộc Mông, sinh năm 2017, trú tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên) đi bắt cá tại khu vực suối thuộc thôn Lao Hàng Chải xã Hoàng Liên bị mất tích, gia đình không liên lạc được. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự thị xã, các cơ quan chức năng liên quan, UBND xã Hoàng Liên huy động 150 người bao gồm lực lượng Công an, Quân sự, giáo viên và nhân dân hỗ trợ hai gia đình tìm kiếm hai cháu tại khu vực dọc suối thuộc thôn Lao Hàng Chải. Đến 15h ngày 30/6, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 cháu dọc suối Mường Hoa khu vực địa phận xã Hoàng Liên, Cầu Mây, Tả Van. lSau nhiều giờ tìm kiếm, sáng 30/6 lực lượng cứu hộ tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể cháu bé L.T.N (SN 2012), trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng bị mất tích ven bờ sông Hiến, thuộc khu vực bãi tắm Nà Gà, tổ 5, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng. Cháu N được nghỉ hè nên ra nhà bà ngoại tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Chiều 29/6 cháu có xin phép đi chơi cùng một số bạn chơi ở bờ sông sau đó mất tích. Người nhà sau khi tìm kiếm không thấy đã báo Công an phường và chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ, tìm kiếm. Sau đó, các ngành chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện cùng người dân tìm kiếm liên tục trong đêm, sau khoảng 12 giờ đồng hồ đã phát hiện thi thể cháu N trên sông Hiến, cách vị trí mất tích khoảng 1km. HÂN NGUYỄN - DUY CHIẾN Công an liên tục phá các đường dây cá độ bóng đá Ngày 30/6, Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an quận Thanh Khê phát hiện đối tượng Dương Thỏa (45 tuổi, trú đường Nguyễn Phước Nguyên, thành phố Đà Nẵng) hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên tiến hành xác minh, làm rõ. Đến ngày 27/6, Công an quận Thanh Khê phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập 6 đối tượng liên quan đến đường dây. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ khoảng 1.000 trang tài liệu thể hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với tổng số tiền cá cược từ ngày 24/5/2024 đến thời điểm bị bắt gần 500.000 USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng). Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã tạm giữ 5 điện thoại di động, 94 triệu đồng tiền mặt và 3.900 USD để tiếp tục điều tra mở rộng, bắt các đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 20/6, Công an quận Hải Châu phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP. Đà Nẵng) với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng đã phát hiện bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng quy mô lớn. Bước đầu điều tra, công an xác định từ tháng 8/2023 đến nay, đường dây này đã được nhà cái cấp đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng) mỗi tháng. Trong khi đó, tại Quảng Nam, ngày 27/6 vừa qua, Công an thành phố Tam Kỳ cũng đã tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” thông qua hình thức cá độ bóng đá. Từ ngày 15/6 đến nay, các đối tượng đã tham gia cá cược nhiều trận đấu Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2024 với tổng số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng. NGUYỄN THÀNH Kon Tum gia tăng số vụ TNGT Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh này xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông (tăng 27 vụ), khiến 61 người tử vong (tăng 12 người) và 58 người bị thương (tăng 18 người so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, huyện Đăk Hà có 16 vụ tai nạn (huyện có số vụ tai nạn nhiều nhất); thành phố Kon Tum có 10 người tử vong (địa bàn có số người tử vong nhiều nhất). Theo lực lượng chức năng, số vụ tai nạn tại các tuyến giao thông nông thôn có xu hướng tăng. Đặc biệt, có 46 vụ tai nạn là người dân tộc thiểu số (chiếm gần 57% trên tổng số vụ tai nạn toàn tỉnh), 40 người tử vong (chiếm hơn 65%) và 27 người bị thương (chiếm hơn 46%). THÁI LÂM HUY ĐỘNG 150 NGƯỜI TÌM KIẾM 2 CHÁU BÉ BỊ MẤT TÍCH 6 tháng đầu năm, du lịch Bình Định thu 15.000 tỷ đồng Theo UBND tỉnh Bình Định, 6 tháng đầu năm, du lịch Bình Định thu hút trên 5,6 triệu lượt khách, với doanh thu ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 96,9% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho hay, vừa qua, tỉnh tổ chức giải vô địch Thế giới mô tô nước Aquabike, giải vô địch Thế giới thuyền máy F1H2O và giải Teqball thế giới năm 2024 là những sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, nên lượng khách đến với Bình Định đông, từ đó doanh thu tăng cao. Theo ông Thanh, chỉ tiêu tỉnh giao, năm 2024, ngành du lịch thu hút khoảng 5,5 triệu lượt khách. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm đã thu hút được 5,6 triệu lượt, đã vượt chỉ tiêu của cả năm. TRƯƠNG ĐỊNH Phó Bí thư Thường trực điều hành hoạt động Đảng bộ tỉnh Sơn La Ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XV. Theo đó, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh cho đến khi kiện toàn được chức danh Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông (trước đó, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương) đã ký các biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 và chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XV. HÂN NGUYỄN Các lực lượng được huy động tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích

“MỐI LIÊN KẾT VƯỢT RA NGOÀI BÓNG ĐÁ” Ngay sau khi tới Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Park Hang Seo nhắc lại thời ông làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, với những chiến thắng của đội tuyển mang lại niềm vui không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả người dân Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh, đó không chỉ là thành tích về thể thao và còn thể hiện sự đoàn kết về văn hóa, bóng đá thúc đẩy sự gắn kết và đoàn kết giữa hai nước. “Sự ủng hộ của người hâm mộ hai nước đã hình thành mối liên kết vượt ra ngoài bóng đá”, ông Park bày tỏ. Chia sẻ tại cuộc gặp, đại diện Hiệp hội Văn hóa, Kinh tế Hàn Quốc đánh giá, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng “có ý nghĩa lớn hơn bao giờ hết”, hai nước luôn cần nhau, bù đắp cho nhau. “Chúng tôi sẽ phát huy sức mạnh lớn hơn, sẽ mở văn phòng tại Hà Nội để tổ chức các hoạt động có hệ thống hơn. Chúng tôi sẽ giúp Việt Nam phát huy hơn nữa năng lực toàn cầu, nỗ lực khắc phục khủng hoảng khí hậu, tăng cường hiểu biết thông qua giao lưu văn hóa. Nguyên tắc là hai nước cùng nhau sống tốt, cùng nhau hưởng sự phồn vinh”, ông nói. Ghi nhận và cảm ơn tình cảm chân thành của những người bạn Hàn Quốc yêu quý Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Hàn Quốc. Mối quan hệ này đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến giai đoạn đổi mới đã có bước đột phá. “Chúng ta đã gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, hướng tới tương lai để xây dựng mối quan hệ hai nước”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cho biết, hơn 200.000 người Hàn Quốc sống ở Việt Nam và hơn 200.000 người Việt Nam sống ở Hàn Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, giao lưu giữa người dân hai nước phát triển rất nhanh. Thủ tướng nhấn mạnh, có được kết quả này là nhờ hai Chính phủ, hai Nhà nước luôn tạo điều kiện và cơ hội, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân hai nước đến sống và làm việc tại hai quốc gia. “ĐỒNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, THẮNG CẢ TRỜI CAO” Đề cập đến phát biểu của ông Park Hang Seo và tình yêu với bóng đá, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, trong mỗi trận bóng đá, dù thắng hay thua cũng đều thể hiện “tinh thần Việt Nam và Hàn Quốc”. Người dân Việt Nam không chỉ mang theo quốc kỳ Việt Nam, hát quốc ca Việt Nam mà còn mang theo quốc kỳ Hàn Quốc, hát quốc ca Hàn Quốc, đem theo hình ảnh của HLV Park Hang Seo. Chia sẻ về hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí đối tác số một về đầu tư trực tiếp; số hai về ODA và du lịch; số ba về lao động, thương mại của Việt Nam. Nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn của Hàn Quốc đến Việt Nam và đang đầu tư, mở rộng đầu tư. Người đứng đầu Chính phủ nói rằng, hai nước cũng có bước tiến lớn về giao lưu văn hóa. Thế mạnh về công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Hàn Quốc đã tác động rất lớn đến Việt Nam, đặc biệt về phim truyện và âm nhạc. Còn về khoa học và công nghệ, Hàn Quốc có nhiều viện nghiên cứu cũng như các sản phẩm nghiên cứu, xu thế nghiên cứu lớn về công nghệ sinh học, chip bán dẫn, AI… đang được triển khai ở Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển rất mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả, có lợi cho hai đất nước, hai dân tộc và người dân hai nước. Theo ông, kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của những người bạn yêu Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế. “Đồng sức, đồng lòng, thắng cả trời cao”, Thủ tướng dẫn chứng bằng câu ngạn ngữ của Hàn Quốc để nhấn mạnh tinh thần này. Thủ tướng kỳ vọng điều này sẽ được chuyển hóa thành dự án, đề án, chương trình hợp tác cụ thể. “Khi đã cam kết, chúng ta phải làm và có sản phẩm cụ thể, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tại cuộc gặp thân mật này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn ông Cho Chul-hyeon, tác giả cuốn sách “Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” - cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. LUÂN DŨNG (từ Seoul, Hàn Quốc) Chiều 30/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Quan hệ Việt – Hàn phát triển toàn diện, hiệu quả Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN Đa số ý kiến cử tri nhất trí cao với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những cơ chế, chính sách đã sát với thực tiễn hơn, đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ về một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn như: quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; quy định về hộ tịch liên quan đến thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; quy định về dành 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho công tác quy hoạch, đo đạc; quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước; vấn đề lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trong việc tổ chức hoạt động giáo dục, kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Cử tri thành phố Thanh Hóa cũng kiến nghị các đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ GTVT sớm cải tạo, sửa chữa tuyến đường tránh Quốc lộ 1A ở phía Đông thành phố Thanh Hóa. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 10km, với tổng mức đầu tư khoảng 822 tỷ đồng theo hình thức BOT, do Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và được đưa vào sử dụng năm 2009. Tuy nhiên, từ tháng 7/2017, công tác bảo trì tuyến đường không được quan tâm đúng mức, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. UBND thành phố Thanh Hóa đã có nhiều văn bản báo cáo Bộ GTVT yêu cầu công ty BOT rà soát, sửa chữa các hư hỏng của công trình để đảm bảo an toàn giao thông theo hợp đồng dự án. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các vị trí hư hỏng vẫn chưa được công ty BOT sửa chữa. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu để tổng hợp, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có liên quan nghiên cứu, xem xét giải quyết và thông tin, trả lời đến cử tri trong thời gian sớm nhất. Theo Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, từ đầu nhiệm kỳ, nhất là từ năm 2023 đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn so với dự báo, nhưng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước vẫn giữ ổn định và tiếp tục phát triển với nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phấn đấu nâng tầm Thanh Hóa trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại. TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính và những người bạn Hàn Quốc ẢNH: NHẬT BẮC Dự kiến trong chuyến thăm từ ngày 30/6 đến 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp, Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa, Diễn đàn lao động Việt Nam - Hàn Quốc; tọa đàm với lãnh đạo các tổ chức kinh tế Hàn Quốc và tọa đàm với các nhà trí thức, khoa học Hàn Quốc về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại thành phố Thanh Hóa.

GIA TĂNG CA MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM Tại các bệnh viện ở Hà Nội, số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, như: viêm não, viêm màng não, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết… đang tăng cao. Đầu tháng 6, Hà Nội ghi nhận ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm là bé trai 12 tuổi (ở huyện Phúc Thọ). Bệnh nhi khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt cao, đau đầu. Một ngày sau đó, bệnh nhi xuất hiện thêm biểu hiện bị cứng gáy, đi lại loạng choạng và được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi trung ương. Bệnh viện này từ đầu năm đến nay tiếp nhận và điều trị hơn 50 ca viêm não, 10 ca viêm não Nhật Bản và hàng trăm ca viêm màng não do virus, vi khuẩn. TS. Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương), thông tin, với các bệnh viêm não, điển hình là viêm não Nhật Bản, hầu hết trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, sốt cao liên tục, co giật. Thậm chí, nhiều trường hợp rơi vào trạng thái hôn mê, phải điều trị tăng áp nội sọ... Thời gian qua, Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Thọ) liên tục tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ nhỏ mắc viêm màng não. Chỉ tính riêng tuần đầu tiên của tháng 6, tỉ lệ bệnh nhi nhập viện vì mắc bệnh này đã tăng lên gấp 5 lần so với cùng kì năm 2023. Theo BSCKI Phùng Thị Phương Ngọc, Khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viêm màng não nguy hiểm vì có thể lây qua đường hô hấp và các triệu chứng lâm sàng ban đầu của bệnh rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Trẻ thường khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, nôn ói, đau đầu,… Nhiều trường hợp phụ huynh, người chăm sóc trẻ chủ quan, bỏ qua các triệu chứng cảnh báo này nên khi trẻ được đưa tới bệnh viện đã ở trong tình trạng nặng. Điển hình là trường hợp bệnh nhi nam 6 tuổi (trú tại Phú Thọ) được đưa vào bệnh viện thăm khám từ ngày 2/6 khi đã diễn biến sốt 5 ngày tại nhà. Ngoài sốt, bé còn đau đầu, nôn ói, mệt mỏi. Bệnh nhi được chọc dịch não tủy và làm các xét nghiệm chẩn đoán trẻ bị viêm màng não nhiễm khuẩn. Sau 5 ngày điều trị theo phác đồ điều trị viêm não - màng não, các triệu chứng của trẻ đã thuyên giảm đáng kể. Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 tháng trở lại đây, bệnh viện này đã khám và nhập viện điều trị cho 13 trường hợp trẻ bị mắc bệnh ho gà với các biểu hiện là xuất hiện ho cơn liên tục trong nhiều tuần, sốt, tím tái, kiệt sức, mệt mỏi, chán ăn. Đa số trẻ mắc đều chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều, nhiều trẻ mắc ho gà dưới 2 tháng tuổi, trước tuổi có chỉ định tiêm chủng (theo lịch tiêm chủng, trẻ tiêm vắc xin ho gà mũi 1 lúc đủ 2 tháng tuổi). Tại Hà Nội, bệnh ho gà tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân tăng đột biến, liên tục ghi nhận ca mới những tuần gần đây. Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, thành phố ghi nhận 9 ca mắc ho gà. Tuần trước đó có 16 ca. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc ho gà là 143. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho hay, năm nay, số ca bệnh ho gà tăng so với những năm trước, do ảnh hưởng của việc gián đoạn tiêm chủng trong giai đoạn dịch COVID-19. Bên cạnh đó, do có những giai đoạn Việt Nam bị thiếu vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nên một số nhóm trẻ đã bị ngưng tiêm hoặc tiêm chưa đủ khiến miễn dịch không bảo đảm. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết là nguyên nhân làm cho khoảng 100.000 trường hợp phải nhập viện và gần 100 ca tử vong mỗi năm, trong đó có nhiều trường hợp là trẻ em... TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 30.265 ca mắc sốt xuất huyết, 3 trường hợp tử vong. PHÁT HIỆN SỚM VÀ PHÒNG BỆNH Theo bác sĩ Ngọc, việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị bệnh viêm màng não. Do đó, ngay khi thấy trẻ có các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, nôn trớ, cứng gáy, ù tai, sợ ánh sáng… cha mẹ cần nghĩ ngay tới bệnh viêm màng não và cho trẻ đi thăm khám kịp thời. Nếu trẻ đã xuất hiện các triệu chứng muộn, điển hình như co giật, hôn mê… thì não đã bị ảnh hưởng và có thể để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Để phòng tránh bệnh viêm màng não, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng vắc xin đủ và đúng lịch. Với bệnh ho gà, Sở Y tế Hà Nội nhận định, tuy gia tăng ca mắc nhưng ghi nhận rải rác ở một số địa phương, chưa thành điểm tập trung. Do đó, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân tăng cường tiêm chủng đầy đủ cho trẻ, để tránh tạo ra “khoảng trống” miễn dịch, từ đó có thể trở thành những ổ dịch. Theo TS. Đức, đến nay, sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vắc xin phòng bệnh đã có tuy nhiên chưa được sử dụng rộng rãi. Phòng, chống sốt xuất huyết hiện nay chủ yếu dựa vào phòng, chống véctơ và sự thay đổi hành vi, thói quen của người dân. Hiện có 2 vắc xin đã được Tổ chức Y tế thế giới tiền thẩm định và một số nước cấp phép. Đó là vắc xin CYD-TDV và vắc xin TAK-003 (đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp đăng kí lưu hành). HÀ MINH Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan nói. “Lễ cưới tập thể với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các anh, chị công nhân lao động đã đăng ký kết hôn, chính thức có được một lễ cưới ý nghĩa theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam, qua đó các anh chị có điều kiện tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mảnh đất Bình Dương thân yêu, nghĩa tình”. Trong số 10 cặp đôi được tổ chức đám cưới, một số đã đăng ký kết hôn nhiều năm, thậm chí có đôi đã đăng ký kết hôn 9 năm nay, nhiều lần dự định tổ chức lễ cưới nhưng vì hoàn cảnh, ước mơ của họ chưa thành hiện thực. “Dù đã đăng ký kết hôn nhiều năm chưa cưới song vợ chồng vẫn luôn ấp ủ trong mình có được lễ thành hôn chính thức trước họ hàng, người thân, bạn bè. Hôm nay, được chọn tham gia lễ cưới tập thể trang trọng này, tôi thật sự hạnh phúc”- cô dâu Hồng Đào (quê Cà Mau) nói và cho biết chú rể Hữu Trí (quê Long An) cùng là công nhân Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam (Bình Dương). Trước khi diễn ra lễ cưới, 10 đôi vợ chồng được bố trí 10 xe hoa rước vòng quanh tỉnh Bình Dương để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất. Lễ cưới tập thể đặc biệt này được miễn phí từ A-Z, kể cả nhẫn cưới, xe hoa. Chú rể Văn Thảo và cô dâu Bảo Trân (quê An Giang) xúc động cho biết, vì hoàn cảnh nên họ chưa tổ chức đám cưới để ra mắt họ hàng, đồng nghiệp. Đôi vợ chồng cùng làm công nhân tại Công ty TNHH Giày Thông Dụng (TP Thuận An, Bình Dương). Xúc động đến bật khóc, cô dâu Đặng An (quê Hà Tĩnh) nói: “Ngay cả khi ngồi lên xe hoa, bước vào lễ cưới, tôi vẫn không nghĩ đó là sự thật. Trong người cứ lâng lâng như đang mơ. Tôi hạnh phúc không chỉ vì được tổ chức đám cưới trang trọng mà ở đó thấy rất rõ tình yêu thương của mọi người dành cho vợ chồng”. Cô dâu Đặng An cho biết, chồng là chú rể Văn Quế, hai người cùng làm công nhân Công ty TNHH FES Việt Nam. Đến dự lễ cưới, bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho hay: “Đây là hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp người lao động tạo dựng mái ấm gia đình, ổn định cuộc sống, tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới”. HƯƠNG CHI Miễn Bắc đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt và có mưa đan xen, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, làm dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Các dịch bệnh như sởi, ho gà, viêm màng não, sốt xuất huyết… trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng. Ngày 30/6, tại Trung tâm văn hóa lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức đám cưới tập thể cho 10 đôi vợ chồng là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 30.265 ca mắc sốt xuất huyết, 3 trường hợp tử vong. Theo báo cáo của CDC Hà Nội, cuối tháng 5 số ca mắc sốt xuất huyết vào khoảng 20 ca/tuần, 2 tuần đầu tháng 6 tăng lên 34-38 ca/tuần. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 783 ca sốt xuất huyết (tăng gần gấp đôi so với cùng kì năm 2023). Diệt loăng quăng phòng sốt xuất huyết tại Hà Nội ẢNH: PV Dịch bệnh “nóng” cùng thời tiết Đám cưới tập thể 10 đôi công nhân Bệnh nhi bị viêm não điều trị tại BV Nhi Trung ương 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024

Vào lúc 11h48 phút, ngày 30/6, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Thanh Hóa - Nam Định, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nam Định do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB quản lý điều hành Dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án có chiều dài 74,4 km đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường dây phải hoàn thành trong tháng 6/2024. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định I - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, tuyến đường dây 500kV Thanh Hoá - Nam Định có 180 vị trị cột với 74 khoảng néo hành lang tuyến. Dự án được triển khai thi công từ cuối tháng 10/2023, ngày 27/6/2024, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã họp và thống nhất phương án đóng điện công trình. PHẠM TUYÊN Đóng điện đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Thanh Hóa - Nam Định Lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện đường dây 500kV Thanh Hóa - Nam Định ẢNH: NGUYỄN BẰNG MUỐN NỘP TIỀN NỢ THUẾ CŨNG KHÓ? Chị Nguyễn Thanh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sau khi kiểm tra trên Etax (ứng dụng của ngành thuế dành cho người nộp thuế sử dụng-PV), chị phát hiện khoản nợ thuế 200.000 đồng từ năm 2022. Theo chị Thanh, hằng năm chị đều uỷ quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhưng chị không nhận được bất cứ thông báo nào về việc nợ thuế. Theo chị Thanh, khoản nợ thuế 200.000 đồng năm 2022 do công ty sản xuất phim kê khai khống. Cán bộ thuế hướng dẫn chị Thanh liên lạc với công ty khai khống gỡ bỏ thu nhập. Nếu không liên hệ với công ty khai khống, chị đến cơ quan thuế quản lý công ty này để làm đơn cam kết không nhận thu nhập từ công ty. “Tôi sinh sống và làm việc ở Hà Nội, trong khi công ty khai khống có trụ sở và chịu sự quản lý của cơ quan thuế tại TPHCM. Số tiền nợ thuế không lớn, tôi muốn nộp luôn để đỡ mất thời gian, chi phí đi lại thế nhưng tôi cũng không thể nộp và phải làm lại quyết toán thuế. Tôi mong muốn cơ quan thuế hỗ trợ gỡ vướng về thủ tục để thuận lợi cho người nộp thuế, nợ thuế”, chị Thanh chia sẻ. Hiện tại, tiền thuế TNCN của người nộp thuế được cơ quan thuế thông báo ứng dụng Etax. Khi đăng ký tài khoản Etax, người nộp thuế kê khai số tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch. Chị Lê Nhàn (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ứng dụng Etax báo chị có số thuế TNCN nộp dư năm 2021 gần 2 triệu đồng. Tuy nhiên, năm 2022, chị Nhàn còn số thuế TNCN thiếu phải nộp thêm. “Ứng dụng Etax đã ghi nhận khoản thuế TNCN thừa, thiếu của từng người, từng năm. Tôi mong cơ quan thuế có chính sách linh hoạt, hỗ trợ người nộp thuế như cho phép khấu trừ thuế TNCN giữa các năm tự động. Số thuế TNCN năm trước còn thừa sẽ chuyển sang năm sau, thay vì phải làm hồ sơ quyết toán từng năm như hiện nay”, chị Nhàn kiến nghị. Nhiều kế toán công ty cũng lúng túng khi xử lý khoản nợ thuế TNCN của người lao động. Chị Phạm Hiền - kế toán của một đơn vị ở Hà Nội cho biết, đơn vị của chị thường nhận ủy quyền và quyết toán cho người lao động. Tuy nhiên, năm 2023, một số người lao động bị vướng do nộp thiếu thuế TNCN từ những năm trước. Cả chị Hiền và người nộp thuế hiện rất lúng túng vì chưa biết xử lý như thế nào. “Có trường hợp người lao động nhận thông báo nợ thuế TNCN chỉ vài trăm nghìn đồng từ những năm trước nhưng khi quyết toán năm 2023 mới nhận thông báo. Khi hỏi cơ quan chức năng, tôi được hướng dẫn, người nộp thuế phải tự kê khai và có thể chịu 1 trong những hình thức xử lý (xử phạt vi phạm hành chính vì chậm nộp tờ khai hoặc nộp phạt về tội trốn thuế). Người lao động không biết khoản thuế phải nộp thêm và sẵn sàng nộp bổ sung nhưng chúng tôi mong cơ quan chức năng hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện thuận lợi”, chị Hiền kiến nghị. Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên phải tự quyết toán thuế hằng năm. Hiện nay, ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế tra cứu khoản thuế thu nhập cá nhân trong các năm trên ứng dụng Etax. Đối với khoản nợ thuế TNCN những năm trước vì lý do người nộp thuế không biết, một cán bộ Tổng cục Thuế cho biết, khi kê khai lại, người nộp thuế sẽ bị phạt hành chính vì kê khai sai thuế TNCN. NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG KIẾN NGHỊ GỠ KHÓ Việc giải quyết vướng mắc quyết toán thuế TNCN cũng được nhiều địa phương kiến nghị trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 123/2020 về hoá đơn chứng từ. Một trong những nội dung được địa phương kiến nghị là đề xuất “trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế không cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN” của ban soạn thảo. Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam cho rằng, quy định này chưa phù hợp với thực tế cần sửa đổi. UBND tỉnh Hà Nam lý giải, trong năm, cá nhân có thể thay đổi nơi làm việc hoặc có nhiều nguồn thu khác nhau. Vì vậy, cuối năm tài chính, cá nhân mới xác định có uỷ quyền quyết toán thuế cho công ty hay không. Cục Thuế Bình Thuận cũng đề xuất, trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế và tổ chức chi trả đã quyết toán. Sau đó, cá nhân mới phát hiện thuộc đối tượng tự quyết toán, tổ chức chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân. Để thuận lợi cho người nộp thuế và doanh nghiệp, Cục Thuế Bình Thuận đề xuất ghi dưới góc bên trái chứng từ khấu trừ thuế với nội dung: Công ty đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông bà (theo giấy ủy quyền) tại dòng số thứ tự của phụ lục bảng kê để cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, cơ quan thuế thời gian qua đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khi người nộp thuế gặp vướng mắc, cơ quan thuế cần lắng nghe, tiếp thu, sửa đổi để việc nộp thuế thuận lợi hơn nữa. “Công nghệ thông tin hiện được áp dụng rộng rãi, người dân thuận lợi thực hiện thủ tục nộp thuế sẽ góp phần minh bạch khoản thuế; đồng thời, hạn chế việc tiếp xúc giữa cán bộ thực thi và người dân, góp phần chống tiêu cực”, ông Doanh đánh giá. NGỌC LINH Sau khi bất ngờ nhận thông báo nợ thuế, chậm nộp phạt thuế thu nhập cá nhân, nhiều người dân ngỡ ngàng và lúng túng khi đối mặt việc xử lý khoản thuế với đủ vướng mắc như: Xử lý việc bị kê khai khống thu nhập, thủ tục quyết toán thuế. Người nộp thuế mong muốn cơ quan thuế tiếp tục đơn giản thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Người dân làm thủ tục nộp thuế tại cơ quan thuế ẢNH: NHƯ Ý Theo quy định, cá nhân khi nhận chi trả thu nhập sẽ được cấp mã số thuế cá nhân. Đến nay, cả nước có 75 triệu mã số thuế cá nhân. Tuy nhiên, khi thay đổi giấy tờ cá nhân từ chứng minh thư nhân dân sang căn cước công dân dẫn đến việc cá nhân có nhiều mã số thuế. Cơ quan thuế đang đối chiếu, làm sạch mã số thuế cá nhân và sắp tới chỉ sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế nhằm tạo thuận lợi cho người dân. 5 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024 Lúng túng xử lý nợ thuế thu nhập cá nhân 7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu vượt 5 tỷ USD Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 6, các doanh nghiệp trên cả nước đã thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa với tổng kim ngạch lên tới 63,2 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, sau 6 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 368,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất siêu hàng hoá đạt 11,6 tỷ USD. Xuất khẩu của nhóm các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế trong nước cũng ghi dấu ấn tốt khi đạt 53,3 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tính cả dầu thô) đạt 136,6 tỷ USD, chỉ tăng 12,3%. Số liệu thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 5 tỷ USD. Chỉ tính riêng 7 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đã đóng góp gần 125 tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó máy tính, điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 60 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 22,9 tỷ USD; Dệt, may đạt 16.29 tỷ USD; Giày dép đạt 10,8 tỷ USD... Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất; Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. THỤC QUYÊN

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024 Theo thông tin từ Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, hiện có hơn 20 phương thức xét tuyển được các trường ĐH sử dụng để xét tuyển đầu vào. Kết quả tuyển sinh năm 2023 cho thấy kết quả thi tốt nghiệp vẫn là phương thức chiếm tỉ lệ thí sinh nhập học cao nhất. Tuy nhiên, xu hướng tuyển sinh của các trường ĐH, đặc biệt là các trường ĐH tốp trên đang giảm chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này. Ví dụ, năm nay, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dành 18% chỉ tiêu xét phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT; Trường ĐH Ngoại thương dành 20% chỉ tiêu; ĐH Bách khoa Hà Nội dành 50% chỉ tiêu. Các trường tốp giữa cũng có xu hướng giảm dần xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân của điều này, theo lãnh đạo các trường, do đề thi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông hướng đến mục tiêu chính là xét tốt nghiệp và đã giảm độ phân hóa so với trước đây. ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay vẫn giữ 50% chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT nhưng xét trong từng ngành cụ thể lại có sự khác biệt. Có một số ngành tỉ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp THPT rất thấp, chỉ 5% đến 10%. Đó là những ngành năm 2023 có mức điểm chuẩn xét tuyển tài năng ở mức rất cao, hoặc năm nay có số hồ sơ tăng vọt. Tiêu biểu là ngành IT1 (Khoa học máy tính), chỉ tiêu kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 (5%), trong khi toàn bộ chỉ tiêu của ngành này là 300. Phần rất lớn (80%) chỉ tiêu ngành này được phân bổ cho phương thức xét tuyển tài năng (240 chỉ tiêu);15% còn lại (45 chỉ tiêu) được phân bổ cho phương thức xét tuyển theo điểm đánh giá tư duy. IT-E10 (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - chương trình tiên tiến) lấy 100 chỉ tiêu, cũng chỉ dành 5% chỉ tiêu cho xét kết quả tốt nghiệp THPT, 80% cho xét tuyển tài năng, 15% cho đánh giá tư duy. IT2 (Kỹ thuật máy tính) thì tỉ lệ dành cho xét kết quả tốt nghiệp THPT là 10% (20 chỉ tiêu), cho xét tuyển tài năng là 75% (150 chỉ tiêu). Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa công bố phương thức xét tuyển ĐH năm 2025, theo đó, chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ chỉ còn 15%. ĐỀ NGHỊ TRƯỜNG TĂNG CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT Theo chia sẻ của GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT, tại cuộc họp báo được Bộ GD&ĐT tổ chức ngay sau Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kì thi thực hiện ba mục tiêu: xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; đánh giá chất lượng giáo dục trên diện rộng và từ đó có chiến lược cho từng vùng miền, nhất là với các vùng miền còn nhiều khó khăn; là căn cứ tin cậy để các trường ĐH xét tuyển sinh đầu vào. Kết quả thống kê thời gian qua cho thấy khoảng 45-60% chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH vẫn sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm của kì thi tốt nghiệp THPT. Ông Chương khẳng định, đề thi tốt nghiệp sẽ càng lúc càng hướng tới đánh giá năng lực người học, có sự phân hóa cao. Theo đó, các trường ĐH hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi để xét tuyển. Các trường ĐH thực hiện tự chủ tuyển sinh và hiện vẫn có khoảng 65% chỉ tiêu tuyển sinh được xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, giúp giảm tốn kém cho xã hội, đặc biệt là giúp học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, không có điều kiện đi lại hay tham gia vào nhiều cuộc thi khác nhưng vẫn có cơ hội xét tuyển ĐH. Do đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, sắp tới sẽ có yêu cầu các trường ĐH tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT bên cạnh việc đảm bảo sự hài hòa về quyền tự chủ của các trường. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT muốn “can thiệp” chỉ tiêu tuyển sinh? TUYỂN SINH ĐH TỪ NĂM 2025: Sau kì thi tốt nghiệp THPT, thí sinh chuẩn bị bước vào đợt 1 xét tuyển ĐH năm 2024 ẢNH: NGỌC TÚ Do tự chủ tuyển sinh nên các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có xu hướng sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, giảm dần phụ thuộc vào kết quả kì thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ đề xuất các trường ĐH tăng chỉ tiêu xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả kì thi này. Cách xử lí bài Ngữ văn chênh lệch điểm Tại Hà Nội, địa phương có số lượng bài thi lớn nhất toàn quốc với gần 109.000 thí sinh dự thi, từ hôm qua, công tác chấm thi chính thức được tiến hành để kịp công bố kết quả thi cùng các địa phương khác trên toàn quốc là 8 giờ sáng 17/7. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, địa phương huy động gần 600 cán bộ, giáo viên các trường THPT tham gia chấm thi. Khu vực chấm thi an toàn và biệt lập, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24/24h. Cán bộ chấm thi trước đó đã được tập huấn quy chế, quy định và là những người vững chuyên môn, có kinh nghiệm chấm thi và tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của ban chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, cho biết, ngay sau khi kết thúc kỳ thi, địa phương bắt tay vào công tác chấm thi. Những môn trắc nghiệm chấm bằng máy cần rất ít nhân lực, riêng môn Ngữ văn, chấm tự luận, địa phương điều động khoảng 120 cán bộ chấm thi đảm bảo đúng quy chế, đúng tiến độ. Kỳ thi tổ chức tại các địa phương nên các tỉnh, thành phố tự chấm bài thi của học sinh trên địa bàn. Do từng địa phương chấm bài thi của học sinh của mình nên vấn đề chấm chặt, chấm lỏng hay đề thi mở nhưng đáp án đóng luôn được thí sinh, phụ huynh quan tâm. Về vấn đề này, tại họp báo sau khi kết thúc kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng môn Ngữ văn có hướng dẫn chấm và một trong những yêu cầu quan trọng đối với môn học này đó là phát huy năng lực sáng tạo của thí sinh. Đây cũng là vấn đề khó đối với cán bộ chấm, tuy nhiên từ trước đến nay những bài thi đạt điểm 9 - 10 phải đạt được yếu tố sáng tạo và điều đó phải được ít nhất 2 cán bộ chấm công nhận. XỬ LÍ CÁC TÌNH HUỐNG VÊNH ĐIỂM Quy chế chấm thi quy định, cán bộ chấm thi phải chấm theo hướng dẫn, đáp án, thang điểm của Bộ GD&ĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Mỗi bài thi được chấm hai vòng độc lập bởi hai cán bộ chấm thi của hai tổ chấm thi khác nhau. Ban Thư ký Hội đồng thi giao túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi. Trưởng môn chấm thi tập trung toàn bộ các Tổ trưởng tổ chấm thi, cán bộ chấm để quán triệt quy chế thi, thảo luận hướng dẫn chấm, chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận để rút kinh nghiệm, thống nhất cách áp dụng. Việc giao túi bài thi cho cán bộ chấm cũng được thực hiện theo hình thức bốc thăm bằng phiếu. Cán bộ chấm thi lần thứ nhất, không chấm trực tiếp điểm vào bài thi mà chấm điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài. Đến cán bộ chấm lần thứ hai, chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh và ghi vào phiếu chấm. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm và ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định. Khi đó, điểm các giám khảo có thể sẽ chênh lệch nhau và việc xử lý cũng được quy định rõ. Thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi, Trưởng môn chấm thi, Tổ trưởng Tổ Chấm thi và cán bộ chấm thi so sánh kết quả chấm thi và xử lí cụ thể. Kết quả hai lần chấm nếu điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau dưới 1,0 điểm thi, hai cán bộ chấm thảo luận thống nhất điểm rồi ghi điểm, ký và ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh. Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau từ 1,0 đến 1,5 điểm, hai cán bộ chấm thảo luận và ghi lại bằng biên bản, báo cáo Trưởng môn chấm thi để thống nhất điểm. Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì Trưởng môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm và ký vào bài thi. Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau trên 1,5 điểm, thi Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ 3 trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng mực màu khác. Nếu kết quả 2 trong 3 lần giống nhau, trưởng môn chấm thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Trường hợp, kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất đến 2,5 điểm, Trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức cho thí sinh. Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất trên 2,5 điểm, Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm tập thể đối với bài thi đó. HÀ LINH Ngay sau khi kết thúc Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, các địa phương triển khai chấm bài thi trắc nghiệm và tự luận. Ngữ văn là môn tự luận duy nhất chấm bằng tay nhận được sự quan tâm của thí sinh, phụ huynh về yếu tố chấm công bằng, khách quan. Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 Để đảm bảo khách quan, bài thi tự luận còn được chấm kiểm tra ít nhất 5% số bài thi đã chấm bởi một Tổ chấm kiểm tra riêng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==