Tiền Phong số 180

THỨ SÁU 28/6/2024 SÕ 180 0977.456.112 “Muốn làm giàu, trước tiên hãy làm đường” ĐỀ VĂN QUÁ DÀI, đề Toán phân hóa tÕt NGÀY ĐẦU THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra thi tại Trường THPT B Duy Tiên, Hà Nam ẢNH: TRỌNG TÀI Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC Kết nÕi hạ tầng chiến lược giao thông Việt - Trung TRANG 2 TRANG 4+5 TRANG 8+9 TRANG 16 TRANG 11 TRANG 15 TRANG 2 CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH Thi tìm hiểu về Quân đội và Tổng cục Chính trị Thêm chi phí cho người đóng bảo hiểm tự nguyện Hàn gắn đứt gãy giá trị gia đình truyền thÕng Georgia và liều thuÕc chữa lành mang tên bóng đá LƯƠNG CƠ SỞ TĂNG TỪ 1/7: CHUYỆN HÔM NAY n TOAN TOAN XEM TIẾP TRANG 11 Cô đơn giữa gia đình Người ta nhắc tới cảm giác cô đơn giữa đám đông. Điều đó chưa chắc đáng lo ngại bằng sự cô đơn giữa những người thân. Gia đình được coi là thành trì, nơi bão giông dừng sau cánh cửa, là tổ ấm theo quan niệm Á Đông và của người Việt bấy lâu nay đang dần biến đổi sâu sắc từ bên trong. Đoàn công tác T.Ư Đoàn tiếp sức mùa thi

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 28/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Hôm rồi Mõ được làng cho đi du lịch, quả thực ông bà ta nói cấm có sai, đi một ngày đàng học một sàng khôn… - Vậy là hi vọng cho con dân làng rồi! - Hi vọng gì? - Làng bố trí thời gian cho Mõ đâu chỉ đi chơi. Mõ đi để quan sát, học hỏi kinh nghiệm làm giàu của thiên hạ về truyền dạy lại giúp con dân làng đổi đời…Vậy có chiêu thức làm ăn nào hiệu quả Mõ bày cho dân làng? - Có ngay! Có ngay! Mọi người biết vì sao sản phẩm chăn nuôi làng mình kém sức cạnh tranh không? - Vì đắt! - Chuẩn không cần chỉnh luôn! Vậy tại sao đắt? - Hỏi khó! Chỉ biết dân mình chân chỉ hạt bột, lấy công làm lãi nhưng giá thành vẫn cao hơn mấy làng bên. Mõ có tìm hiểu được bí quyết họ giảm giá thành không? - Có chứ, nhưng sợ làng mình không bắt chước được. - Dân làng mình cần cù thông minh, sáng tạo, có gì là không làm được? Nói đi, họ làm thế nào? - Đơn giản lắm. Mấy làng đó ở sát các tuyến đường có xe quá khổ quá tải thường xuyên lưu thông… - Liên quan gì đến chuyện giảm giá thành chăn nuôi gà ngan vịt ngỗng trâu bò? - Liên quan chặt chẽ, hữu cơ ấy chứ. Này nhé! Dân làng ta muốn nuôi gia súc, gia cầm đẻ phải đầu tư ổ cho nó, tốn không ít tiền, nên đội giá thành lên. Bên họ, gia súc, gia cầm muốn đẻ chỉ cần ra tận dụng mặt đường, tùy theo kích cỡ là có ổ ngay. Mặt đường bên đó thoải mái ổ các kiểu. Giảm giá thành từ đó chứ đâu! - Ha ha ha! Kinh nghiệm của Mõ quả là bá đạo! MÕ LÀNG Giảm giá thành TIN Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, tặng quà các gia đình chính sách Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân Đường Lâm “MUỐN LÀM GIÀU, TRƯỚC TIÊN HÃY LÀM ĐƯỜNG” Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhu cầu vốn phát triển giao thông của Việt Nam rất lớn và đa dạng trên cả 5 lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là thách thức đối với Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam, nhưng là cơ hội của doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Ông khẳng định, Bộ GTVT sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia các dự án, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc liên doanh với đối tác là doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác đầu tư, xây dựng, chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt và đường bộ. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh dẫn câu ngạn ngữ Trung Quốc “muốn làm giàu, trước tiên hãy làm đường”. Ông cho biết, những năm qua, Trung Quốc đã phát triển hệ thống giao thông thông suốt, an toàn, bền vững, hiệu quả cao với hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển hàng đầu thế giới. Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng, ông Trương Quốc Thanh hoan nghênh các cơ quan, doanh nghiệp hai nước cùng nhau thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là hợp tác phát triển giao thông, kết nối giao thông giữa hai nước... Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong chuyến công tác lần này, ông và các lãnh đạo Trung Quốc đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy tăng cường hợp tác, trong đó có lĩnh vực quan trọng là phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược giao thông. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển và kết nối hạ tầng chiến lược giao thông Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tạo điều kiện thuận lợi để hai nước giao thương hàng hóa, giao lưu đi lại của người dân, vừa là cơ sở kết nối hai nước với khu vực và thế giới. THÚC ĐẨY HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện mong muốn và quyết tâm hợp tác cao của các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Với mục tiêu kết nối thông suốt các loại hình giao thông gắn với chuyển đổi số, phát triển xanh theo xu thế thế giới, Thủ tướng cho rằng, cần cùng nhau hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển nhanh, bền vững các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm. Trong đó, phải có các chính sách khuyến khích về thuế, phí, lệ phí… Đồng thời, huy động các nguồn lực đa dạng, gồm nguồn lực Nhà nước, nguồn lực nhân dân, doanh nghiệp, vốn vay… Thủ tướng cho biết, cùng với ưu tiên từ ngân sách Nhà nước, đầu tư Nhà nước, Việt Nam chú trọng thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp hai bên cho các dự án kết nối hạ tầng giao thông 2 nước, thúc đẩy hình thức đối tác công tư (PPP). Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về nguồn vốn ưu đãi, công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực, quản trị thông minh trong lĩnh vực hạ tầng giao thông chiến lược. Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn (cả nhà nước và tư nhân) của Trung Quốc tham gia đầu tư, đấu thầu, xây dựng các công trình, dự án lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực đột phá như giao thông, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo… LUÂN DŨNG (từ Bắc Kinh, Trung Quốc) Kết nối hạ tầng chiến lược giao thông Việt - Trung Sáng 27/6, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị hợp tác Việt Nam - Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông và vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam -Trung Quốc. Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tham gia đầu tư, xây dựng các công trình, dự án lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển, kết nối hạ tầng chiến lược giao thông. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC Sáng 27/6, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Tại xã Đường Lâm, đoàn lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại đền thờ vua Phùng Hưng, đền thờ vua Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm. Ngay sau đó, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà hai gia đình tiêu biểu, gương mẫu ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, gồm: Gia đình ông Kiều Văn Quốc, sinh năm 1930 (hiện có 4 thế hệ cùng chung sống, bản thân ông Quốc là bộ đội xuất ngũ, bị nhiễm chất độc da cam) và gia đình ông Giang Vĩnh Phúc, sinh năm 1943 (gia đình có nghề làm tương và bánh gai truyền thống). Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm sóc từng người, từng gia đình, không để ai ở lại phía sau. Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Chủ tịch nước mong nhân dân xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây tiếp tục giữ gìn nền tảng là văn hóa truyền thống làng xã, trong đó gốc vững là gia đình hạnh phúc, người dân đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Nhân dân xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây cần tiếp tục duy trì, bảo tồn di sản, truyền thống của địa phương, như đền Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền, các nhà cổ…; phát huy tiềm năng du lịch, giới thiệu những di sản văn hóa, lịch sử của địa phương tới nhân dân trong nước và thế giới, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. TRƯỜNG PHONG

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 28/6/2024 Trừ điểm giấy phép lái xe, cấm tuyệt đối nồng độ cồn NHIỀU NHÀ TRỌ “KHÔNG LỐI THOÁT” Phản ánh tình trạng “cháy, lại cháy và lại đang tiếp tục cháy”, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho rằng, PCCC&CHCN là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, các vụ cháy xảy ra gần đây cho thấy, khi xảy ra, người dân sống ở đó không biết chạy đi đâu, vì xung quanh là khung sắt, “chuồng cọp” quây kín. “Cháy mà không chạy được tức là nguy cơ tử vong rất cao. Điều này đã xảy ra trong các vụ cháy ở Hà Nội, rất xót xa”, ông Mai nói. Từ đó, đại biểu đoàn Đắk Nông đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm đến công tác PCCC&CHCN đối với loại hình nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, hoặc kết hợp cho thuê nằm sâu trong ngõ, ngách mà phương tiện PCCC không vào được. “Nhà ở kinh doanh, chủ nhà trọ, chủ kinh doanh thì thu tiền của người dân hằng ngày, hằng tháng, nhưng khi hỏa hoạn xảy ra lại lấy đi sinh mạng của rất nhiều người sinh sống, hoặc thuê trọ ở đó”, ông Mai nói. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) cho rằng, phần lớn các vụ cháy khiến nhiều người chết gần đây do công trình không có lối thoát hiểm, hoặc nạn nhân không có kiến thức về thoát hiểm. Do đó, ông đề nghị, dự thảo Luật PCCC&CHCN cần thiết kế một chương riêng quy định về thoát nạn. Chương này sẽ quy định cụ thể về lối thoát hiểm, cũng như trách nhiệm hướng dẫn người dân, học sinh, sinh viên, trẻ em quy trình thao tác thoát nạn ở các không gian vị trí, hoàn cảnh khác nhau. Về trang bị thiết bị, ông Cảnh đề nghị bổ sung các dụng cụ chuyên biệt để cắt sắt nhằm phá “chuồng cọp”, cửa sổ. “Đối với nhà dân, những dụng cụ này rất cần thiết. Nếu chỉ mua sắm kìm cắt, búa tạ thì rất khó đáp ứng được các yếu tố kịp thời”, đại biểu đoàn Bình Định nói. Ông cũng đề nghị nghiên cứu mua sắm phương tiện mô tô chuyên dụng để PCCC. Bởi ở các đô thị hiện nay, có rất nhiều nhà dân, khu nhà trọ nằm sâu trong ngõ hẻm, xe cứu hỏa không thể vào được, nhưng mô tô chuyên dụng thì có thể vào được. “CỨ KIỂM TRA LÀ RA VI PHẠM”? Nhận xét “chưa bao giờ giặc hỏa lại tàn khốc như hiện nay”, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) nêu thực tế vi phạm PCCC diễn ra khá phổ biến. “Nếu đi kiểm tra các ngõ phố, khu nhà trọ nào ở các đô thị lớn có thể thấy, trên 90% là không bảo đảm yêu cầu về PCCC. Trong hoàn cảnh đó, người dân vẫn phải phó mặc sinh mệnh của mình vào sự may rủi chứ đâu có cách nào khác”, ông Thắng nói. Do đó, ông đề nghị cần quan tâm đặc biệt đến công tác PCCC và thoát nạn ở các khu nhà trọ, khu nhà ở của dân. Đại biểu Vũ Thị Liên Hương (đoàn Quảng Ngãi) đề nghị bổ sung các quy định để bảo đảm an toàn PCCC, nhất là về nguồn điện, thiết bị điện, sử dụng điện. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, nhất là ở khu vực đô thị, nằm sâu trong các ngõ ngách, bà Hương cho rằng cần có những quy định cao hơn về PCCC, như phải có giải pháp ngăn cháy khu vực ở với khu vực để xe. Đại biểu Phạm Đình Thanh (đoàn Kon Tum) đề nghị đầu tư mua sắm thiết bị PCCC phù hợp với thực tế hiện nay, kể cả trang bị máy bay để PCCC&CHCN. Đặc biệt, ông Thanh đề nghị nghiêm cấm việc người được giao nhiệm vụ thẩm quyền nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình; hoặc có hành vi khác tiếp tay, giúp sức cho việc thi công xây dựng, cải tạo công trình, hạng mục công trình không đảm bảo các điều kiện theo quy định của luật về PCCC. VĂN KIÊN Chiều 27/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CHCN). Các đại biểu đề nghị bổ sung những quy định phòng ngừa cháy nổ chặt chẽ đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê hoặc kinh doanh. PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY: Giải pháp nào khi “cứ kiểm tra là ra vi phạm”? TRỪ ĐIỂM ĐỂ NÂNG CAO Ý THỨC Theo quy định trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), điểm của giấy phép lái xe (GPLX) được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về giao thông của lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ GPLX của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho lái xe biết. Trường hợp GPLX bị trừ hết điểm thì người có GPLX không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo loại giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có GPLX được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về TTATGTĐB do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết quy định trình tự, thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; quy định lộ trình thực hiện. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định điểm, trừ điểm GPLX trong dự thảo Luật được tiếp cận là một biện pháp để quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe. Điều này giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông, phòng ngừa vi phạm, không có tính chế tài nên không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. XE CHỞ HỌC SINH PHẢI LẮP THIẾT BỊ CẢNH BÁO Một nội dung khác gây nhiều tranh luận và cũng được Quốc hội thông qua là quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự luật, Quốc hội đưa ra biểu quyết riêng về quy định này. Kết quả, trong số 448 đại biểu tham gia biểu quyết, có 357 đại biểu tán thành cấm tuyệt đối nồng độ cồn và 69 đại biểu không tán thành. Báo cáo giải trình về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết, trong quá trình thảo luận, cũng có một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định có ngưỡng tối thiểu. Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nếu không quy định cấm sẽ có nguy cơ gia tăng các vụ tai nạn, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội; đi ngược lại nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức, tiền bạc của Nhà nước và nhân dân thời gian qua. Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu, để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác. Về bảo đảm an toàn đối với ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non, dự luật cũng bổ sung quy định ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non hoặc ô tô kinh doanh vận tải kết hợp hoạt động đưa đón học sinh, trẻ em mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe. VĂN KIÊN Ngoài cấm tuyệt đối nồng độ cồn, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (được Quốc hội thông qua sáng 27/6) còn quy định về trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông. Theo đó, những trường hợp bị trừ hết điểm giấy phép lái xe (12 điểm) thì sẽ không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong 6 tháng. Sau đó, phải tham dự kiểm tra kiến thức mới được khôi phục điểm. Ngày 27/6, Quốc hội thông qua Luật Đường bộ, trong đó bổ sung nhiều quy định mới về đường cao tốc. Theo quy định, đường cao tốc là một cấp kỹ thuật của đường bộ, chỉ dành cho một số loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông; có dải phân cách phân chia 2 chiều xe chạy riêng biệt, không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác. Luật cũng dành riêng một điều quy định về trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe, đỗ xe, đồng thời giao Chính phủ và Bộ GTVT quy định chi tiết một số nội dung liên quan. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường bộ và Luật TTATGTĐB ẢNH: NHƯ Ý Nhà ở kết hợp kinh doanh ở Khương Hạ (Hà Nội) cháy ẢNH: TRỌNG TÀI

4 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 28/6/2024 Đề Văn quá dài, đề Toán phân ĐỀ QUÁ DÀI, THIẾU ĐIỂM MỚI TS. Trịnh Thu Tuyết, giáo viên Ngữ văn - Hệ thống giáo dục HOCMAI, nhận định, đề vẫn giữ cấu trúc 2 phần gồm: Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). Trong đó, phần Đọc hiểu gồm 4 câu hỏi phân loại theo các mức độ nhận thức. Hai câu đầu đều là câu hỏi dừng ở mức độ nhận biết, thí sinh thực hiện quá dễ dàng. Câu 3, 4 là câu phân loại, đòi hỏi thí sinh có vốn hiểu biết nhất định về thiên nhiên, cuộc sống, văn chương cũng như cần sự sâu sắc, tư duy và trải nghiệm để phân tích. Ở phần Làm văn, yêu cầu thí sinh viết khoảng 200 chữ về “ý nghĩa của sự tôn trọng cá tính” ít nhiều có thể tạo bất ngờ và hứng thú cho thí sinh vì vấn đề tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng cá tính và tư duy độc lập lâu nay vẫn thường được đề cao trong các bài giảng hoặc đề tài thảo luận nhưng thực tế đó vẫn là sự bức bối của không ít người trong thực tế cuộc sống hằng ngày. Đối với câu Nghị luận văn học chiếm 5 điểm, đề vẫn sử dụng cấu trúc quen thuộc, trong đó yêu cầu thí sinh phân tích 18 dòng đầu trong đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm và nhận xét về sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của tác giả trong đoạn thơ. “Đề không khiến thí sinh bất ngờ, nếu không nói là quá đỗi quen thuộc và điều này cũng làm giảm hứng thú, yếu tố vốn không nên thiếu khi tới với văn chương”, TS. Tuyết nhận định. TS. Tuyết hi vọng, sang năm tới, khi giáo dục Việt Nam hoàn chỉnh một chặng đường đổi mới theo cách học và thi của Chương trình Giáo dục 2018, khi các ngữ liệu trong đề thi hoàn toàn là những văn bản bên ngoài sách giáo khoa, đề thi Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp sẽ đem lại nhiều hứng thú, thách thức và cơ hội cho thí sinh yêu văn chương, ham hiểu biết, khám phá, có tư duy độc lập, không thích đi theo lối mòn. Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, giáo viên Ngữ văn cốt cán của Trường THPT Tử Đà (Phú Thọ), đánh giá đề hay, không đánh đố, phù hợp với thí sinh năm cuối cùng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006. Hình thức câu hỏi cũng quen thuộc, gần gũi với đề tham khảo nhưng hơi dài. “Giá như, phần nghị luận văn học ngắn hơn một chút sẽ thuận lợi hơn cho thí sinh khi phân bổ thời gian hoàn thành bài thi”, cô Hà nói. CHẤM DỨT HỌC THUỘC LÒNG Thầy Nguyễn Xuân Hảo, Tổ phó bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông (Hà Nội), cho rằng học sinh được dạy rất kỹ để dự thi nên với đề yêu cầu phân tích cùng lúc 18 câu thơ là hơi dài, khiến nhiều em không phân bố được thời gian để kết bài, có thể dẫn đến “đầu voi đuôi chuột”. Đề thi không khó, không có điểm mới, sự sáng tạo vì các yêu cầu nằm trong bài đã học nhưng đòi hỏi học sinh phải xử lý thông minh mới hoàn thành. Theo thầy Hảo, kỳ thi năm tới, đề sẽ đổi mới hoàn toàn, không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa để ra cho bất cứ phần nào. Với chương trình mới có nhiều sách giáo khoa khác nhau, học sinh học để nắm hình thức, thể loại, kỹ năng và khi đi thi có thể “vấp” ngay văn bản, dữ liệu lần đầu được tiếp cận. Điều đó khác biệt hoàn toàn từ trước đến nay, học sinh có thể chuẩn bị sẵn từng vấn đề, chủ đề, thậm chí nhiều em học thuộc làu bài dạy của thầy cô để khi vào phòng thi tái hiện và đạt điểm tốt. Do đó, bắt buộc thầy trò đều phải đổi mới việc dạy học ngay từ bây giờ, thậm chí từ trước đó. Hôm qua, hơn 1 triệu thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024. Đề Ngữ văn giữ nguyên cấu trúc, không làm khó học sinh nhưng cũng bị chê “quá dài”, “thiếu tính sáng tạo”. Riêng đề Toán, thí sinh dễ lấy điểm 7-8 nhưng khó đạt điểm 9 nên thuận lợi cho mục tiêu xét tuyển ĐH. Sáng qua, trước giờ thí sinh vào phòng dự môn thi Ngữ văn, trả lời PV, không ít em đã dự đoán đề ra đoạn trích “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Em Nguyễn Thành Đạt, dự thi tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa (Hà Nội), nói rằng, em bước vào kỳ thi không quá áp lực, căng thẳng và dự đoán đề sẽ ra “Đất nước”. Một số thí sinh khác cũng có câu trả lời tương tự. Sau 120 phút làm bài thi, ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhiều thí sinh reo hò, ôm nhau ăn mừng vì “trúng tủ”. Nhiều thí sinh cho biết, không khó để đạt điểm 7 - 8 ở môn thi này. Em Nguyễn Việt Anh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng, chia sẻ niềm vui bị “tủ đè” nên viết liền một mạch từ đầu đến cuối dù Ngữ văn chỉ là môn để xét tốt nghiệp. Trong khi đó, thí sinh Mai Lan Anh đến từ Học viện Ngân hàng lại đánh giá đề thi không khó nhưng quá dài khiến em viết không hết các ý trong khoảng thời gian 120 phút. Lan Anh là thí sinh tốt nghiệp từ năm ngoái, hiện là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng. Sau một năm, cảm thấy ngành học không phù hợp nên đã quyết tâm ôn luyện và thi lại với hi vọng được tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Mai Anh dự đoán sẽ đạt điểm 8 cho bài thi Ngữ văn. ĐỀ THI ĐƯỢC BẢO MẬT Liên quan việc nhiều thí sinh đoán trúng đề, chiều qua, Bộ GD&ĐT thông tin, sau khi tiếp nhận phản ánh liên quan đến đề thi môn Ngữ văn trùng với một số suy đoán trên mạng xã hội trước khi kỳ thi diễn ra, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã yêu cầu Hội đồng ra đề thi báo cáo. Hội đồng thi cho rằng, về câu Nghị luận xã hội (phần làm văn), dù vào chủ đề gì cũng luôn yêu cầu thí sinh phải có liên hệ thực tiễn, nêu được suy nghĩ, tình cảm, nhận xét, trách nhiệm của mình đối với vấn đề đó nhằm bảo đảm tính thực tiễn, định hướng giáo dục, bồi đắp tâm hồn, nhân cách mà nhiều tài liệu, tác phẩm... đều hướng tới. Số lượng tác phẩm văn học trong chương trình hiện hành và phạm vi ra đề là có giới hạn. Do đó, việc suy đoán đúng tên tác phẩm, tác giả được sử dụng trong đề thi là ngẫu nhiên và có thể xảy ra. “Đề thi sử dụng toàn bộ tác phẩm hay một phần tác phẩm hoặc một phần cụ thể nào của tác phẩm cũng như yêu cầu (lệnh hỏi) đối với thí sinh là hoàn toàn khác biệt so với suy đoán. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi khẳng định đề thi môn Ngữ văn đã được bảo mật tuyệt đối”, Bộ GD&ĐT thông tin. NGUYỄN HÀ Đề thi Văn được bảo mật tuyệt đối Liên quan việc nhiều thí sinh đoán trúng đề thi Ngữ văn, chiều qua, Bộ GD&ĐT thông tin, số lượng tác phẩm văn học trong chương trình hiện hành và phạm vi ra đề là có giới hạn, nên việc suy đoán đúng tên tác phẩm, tác giả được sử dụng trong đề thi là ngẫu nhiên và có thể xảy ra, đề thi đã được bảo mật tuyệt đối. Thí sinh ăn mừng trước cổng điểm thi THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội) ẢNH: HÀ LINH Thí sinh Hà Nội trong ngày thi đầu tiên ẢNH: TRỌNG TÀI NGÀY ĐẦU THI TỐT NGHIỆP “Dù sẽ khó khăn, vất vả hơn cho lứa học sinh đầu tiên thi chương trình mới trong năm tới nhưng cách học và ra đề thi kiểu mới sẽ phát huy được tính sáng tạo, năng lực văn chương của học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp năm tới cũng sẽ chấm dứt đồn đoán đề thi và học thuộc có thể làm bài thi”. Thầy NGUYỄN XUÂN HẢO, Tổ phó bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông (Hà Nội)

hóa tốt KHOA GIÁO 5 n Thứ Sáu n Ngày 28/6/2024 THPT 2024 Khi đó, người thầy sẽ phải dạy cho học trò phương pháp khai thác văn bản. Cụ thể, từ một đoạn trích, học sinh phải học được cách để khai thác nội dung, nghệ thuật, tư tưởng đến tư duy, suy luận logic. Theo các thầy cô dạy Ngữ văn, để chuẩn bị cho kỳ thi năm tới, Bộ GD&ĐT đã công bố đề minh họa đề thi, các trường cũng đã xây dựng đề kiểm tra, đánh giá theo cấu trúc đó để cho học sinh rèn luyện dần kỹ năng xử lý các câu hỏi, thể loại trong chương trình. PHỔ ĐIỂM MÔN TOÁN TỪ 7-8 Kết thúc bài thi môn Toán, tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), nhiều thí sinh tươi cười, rạng rỡ rời điểm thi vì “làm bài tốt”. Nhiều em cho biết, có thể đạt điểm 8 hoặc 8,5 môn thi thứ 2 của kỳ thi. Thầy Phạm Anh Tuấn, giáo viên Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhận xét, đề thi môn Toán vẫn giữ cấu trúc của những năm trước. Các câu hỏi tập trung kiến thức nằm trong chương trình lớp 12 (45 câu kiến thức lớp 12 và 5 câu kiến thức lớp 11) và có lượng kiến thức dàn trải và phù hợp với chương trình hiện hành. Đề thi năm nay có mức độ phân hóa tốt. Có 50 câu hỏi thí sinh phải hoàn thành trong 90 phút, trong đó 38 câu ở mức độ nhận biết - thông hiểu (chiếm 76% đề), 7 câu vận dụng và mức độ vận dụng cao có 5 câu (chiếm 10%). Những câu nhận biết - thông hiểu là các dạng bài quen thuộc, học sinh đã được làm trong quá trình học và ôn tập. Những câu còn lại phân hoá tốt bao gồm đầy đủ các nội dung của chương trình học nhưng phân hoá cao tập trung trong chương trình lớp 12. “Nhìn chung, đề Toán năm nay có độ khó vừa phải và có tính phân loại. Phổ điểm có thể sẽ nằm ở mức 7-8 và thí sinh khó khăn để đạt điểm trên 9. Điều đó thuận lợi cho xét tốt nghiệp cũng như phân loại học sinh để xét tuyển ĐH”, thầy Tuấn nói. Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội, đánh giá, đề Toán năm nay phân hoá khá mạnh, thách thức với phần lớn học sinh và phổ điểm sẽ giảm so với năm trước (có thể ở mức 7 điểm). Học sinh trung bình có thể đạt mức 6-7 điểm; học sinh Khá 7-8 điểm; học sinh Giỏi 8-9 điểm nhưng số điểm trên 9 sẽ không nhiều như mọi năm. Dự đoán, điểm trung bình môn Toán là 6 điểm; điểm trung vị 6,3 và mốc điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 7,4. HÀ LINH Thí sinh tên là Phạm Quốc Lịnh (ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Trần Thới, huyện Cái Nước). Lịnh được phát hiện mang căn bệnh xương thủy tinh từ năm học lớp 3. Ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Phạm Văn Út tranh thủ công việc chở con đến điểm thi sớm hơn giờ quy định, nhanh chóng bồng con lên phòng thi. Thân người nhỏ nhắn, bồng đứa con khuyết tật trên tay mỗi buổi thi nhưng trên khuôn mặt khắc khổ của ông Út luôn nở nụ cười. “Chở con đến trường mười mấy năm nay tôi quen với việc bồng con trên tay rồi, không có gì nặng nhọc, cực khổ cả. Tôi hy vọng con thi đậu kỳ thi này để có thể tiếp tục con đường học vấn, về sau có thể tìm được công việc nuôi bản thân khi cha, mẹ đã lớn tuổi. Nuôi con, chăm lo sự học cho con đó là nghĩa vụ người làm cha, mẹ. Con mình không may mắn bị bệnh, mình càng thương hơn. Cho con học đến nơi đến chốn đó cũng là cách để bù đắp tổn thương tinh thần, thương tật của con”, ông Út nghẹn ngào nói. Suốt 12 năm học, Lịnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Em muốn nói với các bạn có cùng hoàn cảnh rằng bị khuyết tật không hẳn cánh cửa cuộc đời đóng lại. Bản thân mình phải có ý chí, tự vươn lên, quyết định tương lai của chính mình. Bị khuyết tật mình phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường. Nhiều người khuyết tật trên thế giới cũng học giỏi và trở thành người thành công, đóng góp cho xã hội. Em cũng muốn noi theo những tấm gương đó”, Lịnh chia sẻ. ĐƯA ĐÓN CON SUỐT 3 NĂM Từ hôm con gái làm thủ tục đến khi chính thức bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Hữu Minh (52 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đạp chiếc xe cà tàng chở con đi thi dưới trời oi bức. Ông Minh kể, suốt 3 năm con gái học THPT, ông đều chở đi vì đường nguy hiểm. “Nhà tôi ở đường Tôn Đản, muốn tới trường phải đi qua đường Trường Chinh nườm nượp xe cộ, nhất là xe ben, xe tải, container. Nhiều lần tôi cũng nghĩ tới chuyện cho cháu tự đạp xe đi, nhưng nhìn những “hung thần” xe ben, chứng kiến nhiều vụ tai nạn tôi khiếp quá nên không đành, cứ thế chở con đi mấy năm THPT, chưa nghỉ bữa nào”, ông nói. Chiếc xe đạp hai cha con đến trường mỗi ngày được quận hỗ trợ theo diện khó khăn từ 6 năm trước, đã cũ mèm nhưng ông rất quý. Trong lúc chờ con thi, ông tỉ mẩn kiểm tra vành, lốp, xích…, không để xảy ra sự cố trong những ngày quan trọng này. Đoạn đường từ nhà ông đến trường đạp nhanh cũng mất nửa tiếng nên không thể chủ quan. Ông trầm ngâm, mọi người dành nhiều thứ cho con, ông không có điều kiện, chỉ có tình thương yêu, lo lắng cho con vô bờ nên sẽ làm tất cả những gì có thể để con đi tiếp trên hành trình con chữ. Năm nay, con gái ông, thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh, có nguyện vọng vào ngành Sư phạm mầm non. Ông Minh nói Linh tự ôn luyện ở nhà là chính. TÂN LỘC - THANH HIỀN Sáng 27/6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại một số điểm thi ở Hà Nội. Đi cùng đoàn công tác có ông Trần Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN. Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và điểm thi Trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy). Đến các điểm thi, anh Lâm đã thăm hỏi, lắng nghe chia sẻ của các đội tình nguyện về quá trình chuẩn bị, tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử. Anh bày tỏ mong muốn, các bạn tình nguyện viên khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh có một mùa thi an toàn, hiệu quả và thành công. Tại mỗi điểm trường, đoàn công tác đã tặng quà cho các đội hình tình nguyện, gồm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác tình nguyện và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng/ điểm thi. LƯU TRINH Nguyễn Đức Ngọc Duy (20 tuổi, trú xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) vừa học trung cấp nghề điện vừa học cấp 3 liên kết đào tạo với trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo anh Hà Quốc Mạnh, Bí thư Huyện Đoàn Đăk Hà, gia đình Duy thuộc diện hộ nghèo. Bố đi làm bảo vệ, mẹ làm thuê đủ nghề mưu sinh. Lúc theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà, gia đình thấy Duy có biểu hiện và đưa đi khám tại bệnh viện. Gia đình bất ngờ nhận hung tin, Duy bị ung thư xương và bắt buộc phải cắt đi chân trái. Đau buồn, Duy đã nghỉ học 2 năm. “Sau quãng thời gian nghỉ, năm nay Duy quyết tâm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và thực hiện ước mơ trở thành một kĩ sư vận hành máy móc tại thủy điện. Để động viên tinh thần cho Duy, đơn vị cũng đã trao tặng học bổng, tặng đồ dùng học tập. Năm nay, Duy đăng ký thi tại điểm thi trường THCS -THPT Liên Việt (TP Kon Tum)”, anh Mạnh cho hay. Là thí sinh lớn tuổi thứ 2 tại điểm thi biên giới, anh A Quang (47 tuổi, trú xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024. Chiều 27/6, anh Quang vui vẻ bước vào môn thi Toán tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh. Ngoài anh Quang, người lớn tuổi nhất ở điểm thi này là 1 thí sinh nữ 48 tuổi. l Chiều 27/6 mưa lớn, em Trần Tuấn Anh đi xe máy chở theo bạn là Lê Thị Trúc Anh đến điểm thi tại trường THPT Nguyễn Du (phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để dự thi môn Toán. Áo mưa mà Tuấn Anh mặc bay phủ qua đầu. Do bị che chắn tầm nhìn, Tuấn Anh tông xe vào đuôi xe tải đang dừng đỗ ven đường. Nam sinh bị gãy chân trái, còn Trúc Anh bị thương ở mặt và gãy 1 răng. Tuấn Anh được người đi đường chở bằng ô tô đến điểm thi, còn Trúc Anh được một người khác chở bằng xe máy đến điểm thi. Hội đồng điểm thi Trường THPT Nguyễn Du và nhân viên y tế đánh giá tình hình sức khỏe, xin ý kiến để làm thủ tục đặc cách miễn thi cho Tuấn Anh. Tuy nhiên, sau khi được băng bó vết thương ở chân, Tuấn Anh viết cam kết tiếp tục dự thi môn Toán. Trúc Anh cũng ổn định tâm lý, dự thi môn Toán. THÁI LÂM - QUẾ NHƯ Bế con tật nguyền đi thi Đoàn công tác T.Ư Đoàn tiếp sức mùa thi Bị ung thư xương, U50… vẫn quyết tâm “vượt vũ môn” Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại điểm thi Trường THPT Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau) có một thí sinh bị bệnh xương thủy tinh, hằng ngày được cha chở đến trường trong suốt hơn 10 năm qua. Ông Phạm Văn Út bồng con đến phòng Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trò chuyện với các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình ẢNH: BẢO ANH Huyện Đoàn Đăk Hà hỗ trợ học bổng cho Nguyễn Đức Ngọc Duy (thứ 2 từ phải qua) 9 thí sinh bị đình chỉ Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT trong ngày thi đầu tiên cho thấy, hai môn Ngữ văn và Toán tỉ lệ thí sinh đến dự thi đạt gần 100% (gần 1,1 triệu thí sinh). Kết thúc 2 môn thi, có 9 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế trong đó, 7 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Ngữ văn (3 thí sinh mang tài liệu, 4 thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi), 2 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Toán. Có 1 thí sinh bị khiển trách. Bộ GD&ĐT đánh giá ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Sáng nay, 28/6, thí sinh tiếp tục dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) từ 7h35, mỗi môn 50 phút. Buổi chiều thi Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. NGHIÊM HUÊ ĐÀ NẴNG: 2 học sinh mang điện thoại vào phòng thi Chiều 27/6, GD&ĐT Đà Nẵng thông tin, trong ngày thi đầu tiên, Đà Nẵng có 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Hai thí sinh này đem điện thoại vào phòng thi trong buổi thi môn Ngữ Văn và Toán. “Dù đã được hướng dẫn, nhắc nhở kĩ nhưng thí sinh vẫn vi phạm quy chế thi, buộc trưởng điểm thi phải có quyết định đình chỉ thi. Đây là điều hết sức đáng tiếc. Hội đồng thi đã chỉ đạo các điểm thi tiếp tục nhắc nhở thí sinh và cán bộ coi thi trong những buổi thi tiếp theo”, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho hay. THANH HIỀN

6 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 28/6/2024 Bài 9: Hồi sinh từ đống tro tàn NHỮNG DỰ ÁN NẶNG NỢ HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG Khoảng giữa năm 2018, trong báo cáo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) gửi Bộ Công Thương và Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn là ông Nguyễn Phú Cường thừa nhận cả 4 dự án phân bón đầu tư nghìn tỷ bị thua lỗ của tập đoàn đều trong tình trạng hết sức bĩ cực nếu không được giải cứu. Các dự án như những “con nghiện” khi mở mắt ra là phải trả lãi hàng chục tỷ đồng trong khi hoạt động èo uột, trên bờ phá sản. Thậm chí nguy cơ Vinachem bị “sập” vì các dự án thua lỗ cũng đã được ông Cường liên tục nhắc lại trong các cuộc họp sau đó của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án thua lỗ, chậm tiến độ của ngành Công Thương. Nguy cơ Vinachem cũng bị phá sản theo là hoàn toàn có thật khi trong 4 dự án có tình hình tồi tệ nhất trong số 12 dự án thua lỗ có tên Dự án nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc và Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai đang nằm trong bảng xếp hạng nợ xấu nhóm 5 (nhóm có khả năng mất vốn). Bản thân Vinachem cũng đã rót vào 4 dự án tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ tập đoàn là 13.000 tỷ. Bên cạnh khoản lỗ luỹ kế hàng nghìn tỷ đồng, mỗi ngày mới trôi qua, Vinachem và các đơn vị phải chạy khắp nơi, tìm mọi cách để lo trả nợ ngân hàng với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Theo báo cáo của Vinachem tại thời điểm đó, trong số các dự án (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Cty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem và Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem), chỉ có hai đơn vị có tín hiệu le lói khả quan. Gọi là khả quan nhưng thực tế cả hai đơn vị (Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng và Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (còn gọi là Đạm Hà Bắc) đều bị lỗ chồng lỗ. Điểm sáng tích cực nhất là dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng trong quí I/2018, ước lãi 14,8 tỷ đồng. Theo tính toán, dự kiến cả năm 2018, dự án sản xuất 270.000 tấn DAP và có lãi khoảng hơn 18,4 tỷ đồng. Đây cũng là dự án đầu tiên được đưa ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ của ngành công thương. Được xếp vào diện sáng cửa phục hồi do có sản lượng, doanh số cũng như giá bán sản phẩm liên tục tăng, số ngày chạy dây chuyền cũng tăng cao, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã duy trì được tiền lương của người lao động đạt bình quân là 6,684 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty không mấy tốt đẹp khi nhìn vào các con số công bố: Công ty chỉ bị lỗ tổng cộng 86,25 tỷ đồng. Đây là một tin rất mừng nếu so với con số lỗ kế hoạch 162 tỷ đồng đề ra cho 3 tháng đầu năm của công ty. Việc công ty giảm được lỗ tới 88,75 tỷ đồng so với kế hoạch chỉ nhờ vào việc thực hiện tiết kiệm tiêu hao trong sản xuất và giảm chi phí nguyên vật liệu với tổng số tiền 17,7 tỷ đồng. Còn lại, việc giảm được lỗ tất cả nhờ vào giá phân bón tăng cao. Hai dự án còn lại của Vinachem là Đạm Ninh Bình và Công ty CP DAP số 2 - Vinachem hoạt động lay lắt, tính bình quân, mỗi tháng các dự án này đem lại khoản lỗ lên tới con số cả trăm tỷ đồng, kéo tụt cả bức tranh tài chính của Vinachem. HỒI SINH TỪ NHỮNG QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG Sau rất nhiều cuộc họp của Ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ, ngày 10/11/2018 được coi là dấu mốc quan trọng với Vinachem và cũng là tiền đề để tập đoàn dần thoát khỏi gánh nặng lỗ hàng nghìn tỷ khi được Thủ tướng Chính phủ chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn từ Bộ Công Thương về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Với mô hình mới, cách điều hành mới và quyết liệt cơ cấu lại toàn diện hoạt động của tập đoàn, cơ cấu lại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên để tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi, Vinachem đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao hướng tới từng bước thoát khỏi thua lỗ dù khó khăn chồng chất vẫn đeo bám đến hết năm 2020. Việc Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngày đêm tìm mọi giải pháp tháo gỡ cho các dự án thua lỗ, yếu kém, từng bước giải quyết các vấn đề liên quan cơ chế đã giúp các dự án hồi sinh những nhà máy tưởng chừng không còn cơ hội tham gia thị trường. Tuy nhiên, các dự án thực sự bước tiếp vào chu kỳ hồi sinh mạnh mẽ thứ hai khi Đề án 1468, dưới dự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, đã được Bộ Chính trị thông qua về chủ trương các biện pháp cơ cấu lại, tháo gỡ khó khăn. Tại giai đoạn này, để gỡ khó cho Vinachem, nhiều đề xuất tái cơ cấu tài chính, tháo gỡ khó khăn đầy táo bạo đã được đưa ra nhằm đưa các dự án đi vào vận hành ổn định, vượt qua khó khăn, giảm thiệt hại vốn Nhà nước. Việc Vinachem được Chính phủ duyệt phương án tái cơ cấu nợ vay đầu tư của các dự án, thực hiện khoanh nợ 3 năm, điều chỉnh lãi suất cho vay tất cả các khoản vay của dự án về mức lãi suất 8,55%, kéo dài thời hạn vay của dự án, dừng tính lãi phạt trên nợ lãi chậm trả… đã tạo bước đột phá quan trọng để các dự án thật sự bước vào giai đoạn hồi sinh. Điều này thể hiện rõ nhất tại dự án Đạm Ninh Bình khi nhanh chóng vượt qua những khó khăn để lấy lại đà tăng trưởng và dần có lãi. Theo đánh giá của chính lãnh đạo Vinachem, những quyết sách mang tính chiến lược của Bộ Chính trị, người đứng đầu Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các đại dự án thua lỗ nghìn tỷ của Vinachem đã bước vào giai đoạn “gió đổi chiều” hồi sinh và có lãi nghìn tỷ đồng, đưa lợi nhuận toàn tập đoàn lên mức kỷ lục trong các năm 2022 và 2023. Theo các số liệu của Vinachem, từ tháng 10/2021, dự án của Công ty CP DAP - Vinachem đã được ghi nhận sản xuất kinh doanh ổn định, hàng năm có lãi và là dự án đầu tiên được đưa ra khỏi danh sách 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Đến năm 2022, cả 3 dự án còn lại của Vinachem là Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Binh và DAP số 2 - Lào Cai đều đạt doanh thu kỷ lục và có lãi. Cụ thể, lợi nhuận của Đạm Hà Bắc đạt 1.779 tỷ đồng, Đạm Ninh Bình lãi 940 tỷ đồng, DAP số 2 - Lào Cai đạt lợi nhuận là 3,6 tỷ đồng. “Năm 2022, tổng lợi nhuận của 3 đơn vị: Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Lào Cai đạt được 2.700 tỷ, năm 2023 đạt 1.300 tỷ. Riêng 2 tháng đầu năm 2024, các đơn vị cũng hoạt động ổn định và có lãi, công suất huy động sản xuất hơn 90% công suất thiết kế”, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho hay. (Còn nữa) PHẠM TUYÊN Bế tắc rồi lại bế tắc … là thực trạng khi nhìn vào 4 dự án phân bón đầu tư nghìn tỷ đồng thua lỗ là Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Lào Cai của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) cách đây hơn 4 năm. Những quyết sách và tinh thần dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ đã giúp các dự án dần vượt qua khó khăn và “hồi sinh”, từng bước đóng góp cho đất nước... Thủ tướng kiểm tra dự án Đạm Ninh Bình Dự án Đạm Ninh Bình từng được ví như những “con nghiện” của ngành hoá chất khi mỗi ngày phải trả lãi hàng chục tỷ đồng “CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI”: Tại “Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô” ngày 14/3/2024, Chủ tịch Vinachem Nguyễn Phú Cường cho biết năm 2023, dù gặp nhiều thách thức nhưng tập đoàn vượt qua những khó khăn và đạt được một số kết quả tích cực. Doanh thu hợp nhất tập đoàn đạt hơn 57.000 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ 3.500 tỷ và nộp ngân sách 1.700 tỷ. Tập đoàn bảo đảm công ăn việc làm cho gần 20.000 lao động, với thu nhập bình quân là 13,6 triệu đồng/người/tháng. Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc được hồi sinh từ những quyết sách của người đứng đầu Chính phủ ẢNH: NGUYỄN BẰNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==