Tiền Phong số 178

THỨ TƯ 26/6/2024 SÕ 178 0977.456.112 TRANG 16 Việt Nam quyết tâm triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam Cùng hướng đến “Những chân trời tăng trưởng mới” TRANG 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn ẢNH: NHẬT BẮC TRANG 12 Hàn QuÕc phản ứng sau khi Nga-Triều Tiên ký hiệp ước TRANG 11 Bắt nguyên Phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên TRANG 6+7 Cách làm mới thúc đẩy phong trào tình nguyện phát triển TRANG 15 Đến chậm 15 phút, thí sinh sẽ mất quyền dự thi Chi trả lương hưu tại phường Phương Liệt, quận ĐÕng Đa, Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý TRANG 4 + 5 Thu nhập có thể không đổi dù lương tăng TĂNG LƯƠNG, tránh để tăng giá QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG: VỚI MODRIC, BÓNG ĐÁ THẬT TÀN NHẪN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024: TRANG 5 Cơ hội mới cho gạo Việt Lao động chờ, doanh nghiệp lo

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 26/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Dân làng kêu quá Mõ ơi! Mọi người trông đợi một tiếng rao tin cảnh báo, thế mà Mõ lặng thinh… - Mõ biết mà! - Mõ biết chuyện gì mà cứ phán như đúng rồi vậy? - Có phải mọi người đang nói đến cái vụ doanh nghiệp lấp con sông chạy vắt qua làng không? - Đúng! Nghĩa là Mõ biết nhưng thúc thủ, không phản ứng, không có tiếng nói bảo vệ lợi ích của người dân. Mõ biết không, con sông còn lại duy nhất đó mà bị lấp thì dân lấy gì để tưới tắm, sinh hoạt? Đồi bị cạo trọc từ đời tám hoánh nào rồi, ao hồ cũng cào bằng phân lô bán nền, mất nốt con sông này nữa dân làng thở vào đâu? - !!! - Sao Mõ im lặng? Có phải Mõ đang thực hiện chiêu ngậm miệng ăn tiền không? - Khổ quá! Mõ cũng đang trong thế kẹt. Bản tin cảnh báo Mõ thảo mấy ngày nay còn đây. Mõ đắn đo, do dự, tính toán thiệt hơn… - Mõ làm công, ăn lộc làng thì lợi ích của làng luôn đặt trên hết chứ? - Mõ hiểu! Nhưng căn nguyên sâu xa của nó Mõ trình bày để mọi người chia sẻ thế này. Nạn hút cát vô tội vạ khiến sông quê mình sạt lở nhiều quá. Tình trạng đó khiến hội đồng làng quyết đầu tư xây kè bảo vệ sông. Doanh nghiệp người ta ứng tiền xây xong kè nhưng làng chưa có tiền thanh toán. Mùa mưa bão đến, kè nguy cơ sụp. Nếu kè vỡ thì lấy khối lượng đâu để đòi tiền làng. Vậy muốn bảo vệ được kè thì phải lấp sông thôi... - Luẩn quẩn quá! Ngụy biện quá! - Ngụy biện chỗ nào? - Ở chỗ, khi họ lấp xong sông rồi thì cần xây kè chống xói lở làm chi nữa, hử? MÕ LÀNG Ngụy biện quá! TIN Bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội Ngày 25/6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 18, họp bàn, triển khai một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với ông Đinh Tiến Dũng. Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định. Chiều cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết về việc cho ông Đinh Tiến Dũng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV. l Chiều 25/6, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu bà Nguyễn Thanh Hải (SN1970), Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. TRƯỜNG PHONG Khai mạc Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ Ngày 25/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ khai mạc và thi hưởng ứng cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI, năm 2024 với chủ đề “Master English - Courage to Integrate” (làm chủ tiếng Anh - Bản lĩnh hội nhập). Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam, cho biết cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2019. Trải qua 5 năm, cuộc thi đã thu hút gần 300.000 thí sinh tham gia với hơn 3 triệu lượt dự thi. Anh Lâm đề nghị, tất cả cán bộ Đoàn toàn quốc, đặc biệt là cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp từ cấp Đoàn cơ sở trở lên dự thi. Cuộc thi chia làm 3 bảng đối tượng: cán bộ Đoàn; thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp; thanh niên lực lượng vũ trang sẽ tham gia thi hưởng ứng. 60 thí sinh xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng bán kết, thi thuyết trình/trình diễn bằng tiếng Anh qua video clip. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 - 29/9 tới, tại TPHCM theo hình thức trực tiếp. Trong khuôn khổ lễ khai mạc diễn ra phần thi hưởng ứng trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng; talkshow “Master English - Courage to Integrate”. XUÂN TÙNG Sáng 25/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An) cho rằng, hiện văn bản điện tử, văn bản được số hóa ngày càng phổ biến. Có rất nhiều loại giấy tờ điện tử đang được áp dụng trong các giao dịch kinh tế - xã hội hằng ngày nhưng dự thảo luật hiện hành chưa làm rõ công chứng điện tử có chấp nhận các loại hình thức giấy tờ điện tử này hay không. “Chưa có quy định cụ thể về việc công nhận và sử dụng tài liệu điện tử làm căn cứ công chứng; chưa có quy định cho phép sao y nội dung từ bản điện tử sang bản giấy và ngược lại”, đại biểu Hoàng Minh Hiếu nêu, đồng thời đề xuất cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ để có những giải pháp tổng thể về việc sử dụng các văn bản điện tử, văn bản được số hóa trong hoạt động công chứng. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu cũng nêu vấn đề hoàn thiện các quy định về cơ sở dữ liệu công chứng. Theo ông, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn một nền tảng công nghệ khác nhau, tiêu chuẩn thiết kế, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, chưa có sự kết nối nên không phát huy được hiệu quả. Đại biểu Lã Thanh Tân (Đoàn TP Hải Phòng) cho rằng, hiện các giao dịch thỏa thuận dân sự để hình thành doanh nghiệp hay việc mua bán, sáp nhập chưa có quy định phải công chứng. Thời gian qua đã có nhiều trường hợp thành lập, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Vụ án Vạn Thịnh Phát với hàng loạt hành vi làm giả hồ sơ doanh nghiệp, lập hồ sơ vay vốn khống, thuê người đứng tên cổ phần là một trong những điển hình về tình trạng giả mạo chữ ký trong điều lệ doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và các văn bản nội bộ doanh nghiệp… để lại hậu quả rất lớn trong thời gian qua”, ông Lã Thanh Tân nêu. Đại biểu Lã Thanh Tân cho rằng, cần có cơ chế bảo đảm về tính xác thực và hợp pháp của hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Việc quy định bắt buộc công chứng đối với hồ sơ thành lập doanh nghiệp và các văn bản nội bộ doanh nghiệp sẽ khắc phục được tình trạng giả chữ ký trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hạn chế tình trạng thành lập công ty ma và tình trạng lạm quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Cơ chế này cũng kiểm soát được việc khai vốn điều lệ, ngăn chặn được hợp thức hóa hành vi rửa tiền, mua bán hóa đơn thông qua thành lập doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của bên thứ ba khi giao dịch với doanh nghiệp, tránh tình trạng người đại diện theo pháp luật lạm quyền dẫn đến các giao dịch vô hiệu cũng như việc lập khống các chứng nhận cổ phần, chứng nhận góp vốn để chuyển nhượng trái pháp luật. Cùng mối quan tâm, đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga (Trà Vinh) cho rằng, việc chứng nhận điều lệ doanh nghiệp và các văn bản thỏa thuận của các cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh rất quan trọng, tránh tình trạng giả mạo chữ ký trong các hồ sơ, tài liệu khi thành lập doanh nghiệp hoặc khi quyết định các vấn đề quan trọng khác của doanh nghiệp. Quy định này nếu được bổ sung, theo bà Nga, giúp tránh được tình trạng thành lập hàng loạt các công ty ma làm ăn phi pháp. “Nhiều công ty ma, tổ chức buôn lậu, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng có giám đốc là xe ôm, bán bún bò, hàng trăm container vô chủ tồn đọng ở các cảng, trong đó không ít lô hàng của công ty ma, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi điều tra, xử lý”, bà Nga nêu. TRƯỜNG PHONG Trước việc Thượng tọa Thích Chân Quang được Trường Đại học (ĐH) Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ sau 2 năm tốt nghiệp ĐH, hôm qua, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Luật Hà Nội có báo cáo gửi về Bộ trong ngày 26/6. Thông tin gửi đến báo chí, Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, học viên Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ ngành tiếng Anh (nay là Trường ĐH Hà Nội) năm 2001; tốt nghiệp ngành Luật (văn bằng 2 - hệ vừa làm vừa học) tại Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2019. Năm 2017, học viên Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa I, trình độ ĐH Luật, hình thức vừa làm vừa học của trường mở tại Trường CĐ Bách Việt (TPHCM). Tháng 1/2019, ông Việt được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành Luật, xếp loại giỏi. Ngày 26/11/2019, ông Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B (niên khóa 2019 -2023) và tháng 12/2019 ông được công nhận nghiên cứu sinh ngành Luật hiến pháp - hành chính. Tháng 12/2021, ông Việt bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp trường và ngày 17/3/2021, ông được Trường ĐH Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ. Theo tìm hiểu của phóng viên, Quyết định 1981 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2016 quy định thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ tương đương 3-4 năm học tập trung tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của người học. Hiện tại, chưa có quy định nào cho phép đào tạo tiến sĩ trong dưới 3 năm. Trước những xôn xao về bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang), hôm qua, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Trường ĐH Luật Hà Nội báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo đối với nghiên cứu sinh này. Theo đó, Vụ Giáo dục ĐH đề nghị Trường ĐH Luật Hà Nội khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ (bao gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án…) và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt. Báo cáo gửi về bộ này trong ngày 26/6 để tổng hợp. NGHIÊM HUÊ QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT CÔNG CHỨNG (SỬA ĐỔI): Ngăn lập “công ty ma” CẤP BẰNG TIẾN SĨ CHO THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG SAU 2 NĂM HỌC: Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Luật báo cáo

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO VÀ HỘI NHẬP Đây là lần thứ ba liên tiếp lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới- WEF mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị thường niên, không chỉ thể hiện sự coi trọng của WEF đối với Việt Nam mà còn là sự đánh giá cao của WEF với vai trò của Việt Nam trong đóng góp vào các thảo luận về các vấn đề toàn cầu cũng như chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về đổi mới, hội nhập và phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra 4 đề xuất: Tăng cường hợp tác phát triển và chia sẻ công nghệ trên tinh thần cùng thắng; phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, thực hiện các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu; thúc đẩy thị trường mở, tăng cường mở cửa, tương tác, phá bỏ các rào cản hướng đến chân trời mới; phát triển bao trùm, cùng có lợi, hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho người lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chia sẻ công thức thành công để đất nước này trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh trong Liên minh châu Âu nhờ vào các chính sách đầu tư hạ tầng cơ sở, tận dụng vị trí địa lý thuận lợi là trung tâm của châu Âu để kết nối với châu Á, thúc đẩy quá trình kết nối kinh tế giữa EU và châu Á, trong đó có Trung Quốc. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ nhận định sâu sắc về 5 đặc điểm nổi bật của kinh tế thế giới cùng 3 yếu tố chủ đạo tác động, ảnh hưởng tới thế giới hiện nay và 3 lĩnh vực tiên phong định hình thế giới tương lai. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò đầu tầu của kinh tế Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Việt Nam vui mừng trước sự phát triển và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong điều kiện thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức. Việt Nam tin tưởng Trung Quốc tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới… Chia sẻ câu chuyện của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự thành công của Việt Nam trong gần 40 năm qua gắn liền với những từ khóa then chốt: Đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Từ một nước bị tàn phá sau nhiều năm chiến tranh và bao vây cấm vận, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việt Nam được cộng đồng quốc tế coi là hình mẫu trong hàn gắn, khôi phục vết thương chiến tranh, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, hướng tới tương lai, biến thù thành bạn, thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Những thành tựu đạt được khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, quan điểm phát triển của Đảng, Nhà nước Việt Nam với 3 nền tảng, 6 chính sách trọng tâm, 3 đột phá chiến lược cùng quan điểm mang tính nguyên tắc xuyên suốt là: Giữ vững ổn định chính trị; lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. THỰC HIỆN “3 CÙNG” Để hướng tới “Những chân trời tăng trưởng mới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bên cùng xây dựng, củng cố lòng tin, đề cao đối thoại, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hợp tác và phát triển, giải quyết hiệu quả các vấn đề dựa trên luật lệ và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan; không chính trị hóa và phân biệt đối xử với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mang tính toàn cầu. Thủ tướng đề nghị WEF và các đối tác thúc đẩy hợp tác công tư, phát huy vai trò của những nhà tiên phong trong dẫn dắt, định hướng sự phát triển và quá trình tái cấu trúc kinh tế của các quốc gia, khu vực, toàn cầu, nhất là trong ba lĩnh vực quan trọng: Một là, xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nhất là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia; Hai là, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng xã hội, hạ tầng y tế, giáo dục; Ba là, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho các động lực tăng trưởng mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Tăng cường hợp tác, ưu tiên cho tăng trưởng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là giảm mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá… Cuối bài phát biểu, Thủ tướng đề nghị thực hiện “3 cùng”: Cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, vì một thế giới tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, phát triển hài hoà, bền vững, cùng nhau hướng đến “Những chân trời tăng trưởng mới”. LUÂN DŨNG (Từ Đại Liên, Trung Quốc) Sáng 25/6, Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới đã khai mạc tại Đại Liên, Trung Quốc (WEF Đại Liên). Với chủ đề “Những chân trời tăng trưởng mới”, hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu đến từ 80 quốc gia, tổ chức quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể cùng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 26/6/2024 Cùng hướng đến “Những chân trời tăng trưởng mới” Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Trung Quốc có thế mạnh về phát triển đường sắt kết nối cả nước, và đường sắt đô thị. Do đó, Việt Nam mong muốn trao đổi tìm cơ hội hợp tác, đề xuất Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ, trong đó đặc biệt là phát triển các dự án đường sắt từ Vân Nam qua Lào Cai đi Hải Phòng, tuyến Lạng Sơn đi Hà Nội, tuyến Đông Hưng đi Móng Cái, về Hải Phòng. Các tuyến đường sắt này dài hơn 700 km, có vai trò quan trọng, do đó, Việt Nam mong muốn triển khai sớm, đồng thời sẽ đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị. Ông Lou Qiliang nói, tập đoàn mong có cơ hội hợp tác với Việt Nam vì có thế mạnh từ khâu thiết kế đến sản xuất hệ thống tín hiệu kiểm soát đường sắt, trong đó có phần mềm, số hoá thiết bị - tạo thành chuỗi khép kín. Liên quan lĩnh vực giao thông đường sắt, ông cho biết, nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng, do đó đơn vị có thể đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D). Tại buổi tiếp, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, phát triển hệ thống đường sắt là chiến lược lớn nhất của Việt Nam hiện nay; mong muốn phát triển hệ thống đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao dài hơn 1.500 km. Đối với dự án này, Việt Nam quyết tâm triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027. LUÂN DŨNG Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận với các nhà lãnh đạo (IGWEL) về “Hợp tác để hướng tới tăng trưởng kinh tế”. Để hợp tác hướng đến tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh 5 giải pháp ưu tiên, gồm: Xây dựng, đổi mới hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu theo hướng hiệu quả, minh bạch, bao trùm; xây dựng khuôn khổ phối hợp chính sách vĩ mô; thúc đẩy tự do hoá thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác huy động nguồn lực cho phát triển; chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Chiều 25/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF, với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo tại các nước đang phát triển”. Trên tinh thần “cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển” và trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng cho biết, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Apple, Intel, Synopsys, Meta, Nvidia…đã và đang tìm hiểu, đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn chào đón, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ theo hướng xanh, sạch, bền vững. Việt Nam quyết tâm triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn ẢNH: NHẬT BẮC Thủ tướng Phạm Minh Chính (ở giữa) tiếp lãnh đạo Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc ẢNH: NHẬT BẮC Chiều 25/6, nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Lou Qiliang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC).

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 26/6/2024 Tăng lương, tránh để tăng giá TĂNG 30% MỨC LƯƠNG CƠ SỞ Tại tờ trình, Chính phủ đề nghị, trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở thì tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), áp dụng từ ngày 1/7/2024. Ngoài ra, điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024... Đánh giá về đề xuất trên, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nói rằng, mức tăng lương mà Chính phủ đề xuất là đáng ghi nhận, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người hưởng lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, để việc tăng lương có ý nghĩa, bà Thúy Anh cho biết, Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, quản lý giá và các giải pháp kiềm chế lạm phát khác, bảo đảm chỉ tiêu tăng CPI bình quân năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2026 mà Quốc hội giao. Về tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương cơ sở, tiền thưởng, lương hưu và trợ cấp lũy kế 3 năm 2024 - 2026 tăng thêm 913 nghìn tỷ đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ tác động của chính sách đến dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026. Đánh giá việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu/tháng là “rất đúng”, song đại biểu Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng lưu ý, phải kiểm soát được giá cả, tránh tình trạng lương chưa kịp tăng thì đã tăng giá rồi. “Mục tiêu của việc điều chỉnh lương là để nâng cao đời sống người dân, cán bộ, công nhân viên chức. Do đó, nếu không cẩn thận tỷ lệ tăng giá lại vượt tỷ lệ tăng lương, làm mất đi động lực đối với người lao động”, ông Thắng nói. ĐỦ NGUỒN ĐỂ TĂNG LƯƠNG Phát biểu tại thảo luận tổ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, đánh giá nhiều chiều tác động liên quan cả tích cực và tiêu cực, khó khăn khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương. Thực tế, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khi đi vào thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tiền lương gặp nhiều khó khăn, bất cập, lớn nhất là vấn đề thiết kế các bảng lương và cơ cấu, sắp xếp lại các nhóm phụ cấp. Bên cạnh đó, dù cả hệ thống thực hiện “nước rút” hoàn thiện và phê duyệt đề án vị trí việc làm nhưng chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng. Trước thực tế trên, Chính phủ, Thường trực Chính phủ tính toán và đi đến phương án trình Bộ Chính trị và trình Quốc hội việc cải cách tiền lương, cũng như điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ 1/7. “Chính phủ xác định thực hiện Nghị quyết 27 theo lộ trình hợp lý, từng bước, thận trọng, chắc chắn, khả thi và hiệu quả. Rõ đến đâu làm đến đó, cái gì khó khăn, vướng mắc, bất cập thì tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, không nóng vội, đảm bảo ổn định, không xáo trộn”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh. Đề cập nỗi lo của đại biểu trong việc đảm bảo nguồn cho cải cách tiền lương, bà Trà khẳng định, dù tổng nguồn rất lớn và có tăng so với phương án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, song Chính phủ đánh giá đảm bảo được bằng các nguồn tích luỹ, nỗ lực tiết kiệm chi, tăng thu và các nguồn liên quan. Riêng với yêu cầu kiềm chế lạm phát, tránh tâm lý tăng lương - tăng giá, bà Trà cho biết, Chính phủ lên kịch bản chi tiết. Ngoài ban hành Nghị quyết 93 để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ cũng đã có nhiều công điện yêu cầu chủ động từ rất sớm để đảm bảo giá trị của tăng lương. “Đây là phương án tốt nhất có thể, tinh thần chung tạo tâm trạng xã hội hài lòng. Chúng ta cố gắng lan toả tinh thần này để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực cao hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói. VĂN KIÊN Chiều 25/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ 1/7. Vấn đề được các đại biểu quan tâm là, cùng với việc tăng lương là phải kiểm soát được lạm phát để tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Sau dịch COVID-19, các bệnh viện vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, bên cạnh đó, các yếu tố cấu thành dịch vụ khám chữa bệnh chưa được tính đúng tính đủ nên thu nhập của nhân viên y tế đang gặp khó khăn. Thực tế trên khiến nhiều đơn vị y tế trên địa bàn TPHCM băn khoăn, lo lắng trước thềm chính sách cải cách tiền lương tăng thêm 30% có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Lãnh đạo một số bệnh viện cho biết, hiện nay, hầu hết các bệnh viện tại TPHCM hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. Nguồn tài chính chi trả cho cải cách tiền lương cũng từ bệnh viện. Chính sách tăng lương thêm đang tạo tâm lý hưng phấn và là động lực để người hưởng lương phát huy tính sáng tạo, cống hiến. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện đang lo lắng về tác dụng ngược nếu tiền lương tăng thêm nhưng tổng thu nhập hằng tháng hoặc cả năm gần như không thay đổi. PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ: “Quỹ tiền lương của bệnh viện như một miếng bánh san qua, sẻ lại. Nếu không tăng phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân thì quỹ tiền lương không thay đổi. Nếu lương cơ sở tăng nhưng nguồn thu của bệnh viện không tăng thì lương tăng thêm và các khoản khác của cán bộ, nhân viên sẽ phải giảm”. PGS.TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp cho biết, bệnh viện có thể cân đối được thu chi khi cơ chế cải cách tiền lương có hiệu lực. Tuy nhiên, khi nguồn thu của bệnh viện chưa kịp tăng theo chính sách cải cách tiền lương thì nguồn tài chính để phục vụ cho tái đầu tư và các quỹ phát triển sự nghiệp, mua sắm trang thiết bị sẽ không đủ để bổ sung. “Chúng tôi đang rà soát và sẽ công khai minh bạch các khoản thu chi. Tất cả cán bộ nhân viên sẽ nắm được thông tin chi tiết, khi chính sách cải cách tiền lương được áp dụng thì cách tính cụ thể sẽ ra sao, ngân sách của đơn vị sẽ như thế nào, các nhân sự sẽ được nhận thêm lương nhưng những khoản nào sẽ bị cắt giảm...” - ông Siêu nói và cho biết thêm, lãnh đạo bệnh viện phải làm công tác tư tưởng, sau cải cách tiền lương các khoản thu nhập tăng thêm và thưởng có thể sẽ giảm. Theo BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, lương cơ sở tăng tạo sự phấn khởi trong cán bộ nhân viên vì thời gian qua lương của nhân viên y tế khá thấp. Bệnh viện đang cân đối nguồn tài chính để đảm bảo thu nhập tăng thêm ngoài lương cho toàn thể cán bộ, nhân viên. BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 chia sẻ: Năm đầu cải cách tiền lương có thể bệnh viện sẽ đáp ứng tốt. Tuy nhiên, về lâu dài thì sẽ rất khó khan, bởi hiện nay chưa có giải pháp cụ thể để duy trì hoặc tăng quỹ dự phòng bù vào nguồn chi, khiến quỹ cải cách tiền lương của bệnh viện dần cạn kiệt”. VÂN SƠN - UYÊN PHƯƠNG Thu nhập có thể không đổi dù lương tăng Tăng thêm 30% lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Trong bối cảnh các chính sách khác chưa theo kịp thực tiễn thì lĩnh vực y tế và các doanh nghiệp đang lo ngại về tác dụng ngược khi lương tăng nhưng tổng thu nhập không thay đổi sẽ triệt tiêu động lực cống hiến của người hưởng lương. Nhân viên y tế đang phấn khởi với cơ chế cải cách tiền lương, tuy nhiên trên thực tế nhiều khoản thu nhập tăng thêm sẽ bị cắt giảm ẢNH: VÂN SƠN Tăng lương chỉ có ý nghĩa khi giá được kiểm soát, lạm phát ổn định Theo đại diện một số DN, khi tăng lương tối thiểu thì quỹ lương chi trả cho BHXH, BHYT sẽ tăng lên. Ngoài ra, không chỉ thêm mức tăng lương tối thiểu, chi phí đầu vào của sản xuất sẽ tăng theo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo Quốc hội việc điều chỉnh lương cơ sở và lương hưu ẢNH: NHƯ Ý QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ CẢI CÁCH

THỜI SỰ 5 n Thứ Tư n Ngày 26/6/2024 Hiện nay lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng: Vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng. Dự kiến cuối năm nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, trong các phiên thảo luận tại Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị tăng lương tối thiểu vùng đồng thời với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024. Lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo đời sống người lao động. Trước thông tin tăng lương tối thiểu vùng, nhiều người lao động ngóng chờ. Anh Nguyễn Thưởng - công nhân công ty may tại Khu công nghiệp Tân Trường (Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, lương cơ bản hằng tháng gần 4,6 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, hằng tháng anh Thưởng có thêm phụ cấp như chuyên cần 450.000 đồng/tháng, phụ cấp đi lại 300.000 đồng/tháng. “Nếu làm tăng ca, mỗi tháng tổng tiền lương, phụ cấp của tôi khoảng 8 triệu đồng. Nghe tin sắp tăng lương tối thiểu vùng, tôi rất mừng vì phần lương cơ bản sẽ tăng thêm, bù chi phí sinh hoạt hằng ngày”, anh Thưởng chia sẻ. Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu cho người lao động làm việc theo hợp đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất tăng lương tối thiểu ở mức 6% so với mức hiện hành. Mức lương tối thiểu tháng của Vùng I lên mức 4,96 triệu đồng/tháng; Vùng II 4,41 triệu đồng/tháng; Vùng III 3,86 triệu đồng/tháng; Vùng IV 3,4 triệu đồng/tháng. Với địa phương chuyển vùng này, dự kiến người lao động sẽ được tăng lương 410.000 - 550.000 đồng/tháng (tuỳ từng địa phương). Khi lương tối thiểu được điều chỉnh tăng, ngoài việc được tăng tiền lương hằng tháng, người lao động sẽ được tăng một số quyền lợi như: tăng tiền lương ngừng việc; tăng mức đóng bảo hiểm xã hội; tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa... Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, mức lương tối thiểu vùng dành cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của Bộ luật Lao động tại doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử dụng người lao động theo thoả thuận. Với đối tượng này, sẽ có hàng chục triệu người lao động được tăng lương khi đề xuất tăng lương tối thiểu vùng được thông qua. Trái ngược với sự háo hức, chờ đợi của người lao động, trong bối cảnh chưa thoát khỏi khó khăn, nhiều doanh nghiệp lo lắng về việc tăng lương tối thiểu vùng sắp tới. Ông Đoàn Tiến Dũng - Giám đốc Cty may Nam Hà cho biết, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng tác động tới doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như may mặc, da giày, đồ gỗ, chế biến. Trong khi đây là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn hậu thời kỳ dịch bệnh, sự phục hồi kinh tế chậm chạp của các thị trường lớn. “Doanh nghiệp mong ngóng sự phục hồi thị trường xuất khẩu, sự hỗ trợ của Nhà nước để doanh nghiệp sớm phục hồi, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong bối cảnh bình thường, chi phí tăng lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, chỉ một phần nhỏ chi phí tăng lương cũng khiến doanh nghiệp khó chồng khó”, ông Dũng chia sẻ. Theo ông Dũng, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng có 2 mặt. Về phía người lao động, tăng lương luôn được ngóng chờ và giúp người lao động có thêm động lực. Tuy nhiên, với doanh nghiệp, việc tăng lương sẽ thêm phần lo lắng khi chi phí tăng lên giữa lúc khó khăn. “Công chức, viên chức tăng lương cơ sở 30% trong khi người lao động tại doanh nghiệp không tăng lương hoặc tăng thấp quá sẽ ảnh hưởng tâm lý. Ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp phục hồi, làm ăn hiệu quả sẵn sàng ủng hộ chính sách tăng lương cho người lao động”, ông Dũng cho biết. Từ năm 2008 tới năm 2019, lương tối thiểu vùng tăng đều qua các năm với mức tăng 120.000 - 650.000 đồng/tuỳ từng năm. NGỌC LINH Trong đề án thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1/7 sẽ có cả phần tăng lương tối thiểu vùng. Đây là phần mà người lao động sẽ rất quan tâm trong khi các doanh nghiệp thì lo lắng về nguồn chi trả. Lao động chờ, doanh nghiệp lo Việc cải cách chính sách tiền lương chia thành từng nhóm đối tượng... Có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới gồm: phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập; phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác. Khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ để đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của giáo viên, bác sĩ được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện ưu đãi đối với hai ngành này. Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết 27 yêu cầu hoàn thiện chính sách về mức lương tối thiểu vùng. Cơ quan chức năng điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người hưởng lương, đặt trong mối quan hệ với các yếu tố của thị trường lao động và phát triển kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước công bố và trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể. Nhà nước công bố mức lương tối thiểu vùng. Năm 2024, mức lương tối thiểu vùng đề xuất tăng 6% so với hiện hành. NGỌC LINH Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Tổng thống Philippines vừa ban hành sắc lệnh cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng. Riêng với mặt hàng gạo, thuế nhập khẩu giảm từ mức 35% còn 15%. Thời điểm áp dụng mức thuế nhập khẩu gạo mới của Philippines dự kiến vào đầu tháng 8 và kéo dài tới năm 2028. Đây được coi là động thái mới nhất của Chính phủ Philippines nhằm đối phó với tình trạng lạm phát, đặc biệt là giá mặt hàng gạo có xu hướng tăng cao liên tục kể từ đầu năm tới nay. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đôn - Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng cho biết, thị trường Philippines hiện khá ưa chuộng các loại gạo ĐT8 và 5451 của Việt Nam. Gạo Việt Nam hầu như thống lĩnh tại khu vực Metro Manila và khu vực các tỉnh phía Nam do ngon cơm và giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Phillippines, đặc biệt là tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình và thấp. Theo ông Đôn, hai năm qua, gạo Việt luôn đứng đầu thế giới ở mức giá cao, cộng thuế nhập khẩu 35% nên các đối tác như Philippines gặp khó trong việc mua hàng. Họ không lấy hàng dồn dập như trước mà tìm cách liên kết với nhau để duy trì mặt bằng giá nhập khẩu thấp. Chẳng hạn, thương nhân nước này tránh đặt mua gạo vào thời điểm ngoài vụ thu hoạch của Việt Nam mà chủ yếu vào chính vụ với nguồn cung dồi dào để có thể mua được giá thấp hơn. Với việc Chính phủ Phillippines giảm thuế nhập khẩu gạo xuống còn 15%, ông Đôn cho rằng, cả DN Việt Nam và đối tác, người mua gạo ở Phillipines sẽ có lợi. “Người dân Phillippines có thể mua gạo với giá rẻ hơn, từ đó kích thích DN nước này mạnh dạn nhập khẩu. Còn DN Việt có thể cải thiện được biên lợi nhuận, tăng giá bán và gia tăng đơn hàng xuất khẩu sang thị trường này mà không phải cạnh tranh với gạo sản xuất trong nước”, ông Đôn cho hay. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Phước Thành 4 đánh giá, việc Phillipines giảm thuế nhập khẩu gạo sẽ giúp thị trường gạo của nước này trở nên sôi động hơn trong những tháng cuối năm. Thời gian qua, cả bên bán lẫn bên mua đều “án binh bất động” chờ chính sách thuế mới của Philippines, nay việc đàm phán mua bán đã được nối lại khi quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất quyết định giảm thuế. Điều này giúp gạo Việt Nam hưởng lợi lớn nhất khi có ưu thế về sản phẩm tươi, chi phí thấp, giao nhận nhanh. Tuy nhiên, theo ông Thành, không chỉ DN Việt Nam có cơ hội mà DN Thái Lan cũng hưởng lợi. Hiện các DN gạo nước này tìm cách gia tăng sản lượng, thị phần xuất khẩu gạo vào Philippines và cạnh tranh rất gay gắt với gạo Việt Nam. Không ít thời điểm vừa qua khi giá gạo Việt Nam cao, các thương nhân Philippines tìm đến gạo Thái Lan và nguồn cung khác có giá cạnh tranh hơn. Ông Phùng Văn Thành, Tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines cho biết, với thị trường Philippines, gạo là mặt hàng thiết yếu và mỗi năm nước này nhập khoảng 3,5-4 triệu tấn. Trong những năm qua, Việt Nam luôn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất, luôn chiếm trên 80% tổng lượng gạo nhập khẩu vào thị trường Philippines. Do đó, DN Việt Nam phải tiếp tục giữ vững và đảm bảo chất lượng gạo ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm gạo xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu, giữ được giá bán ổn định. Giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia lúa gạo cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải sắp xếp lại, tổ chức lại chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo của Việt Nam để thực hiện hiệu quả mục tiêu 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Đây là đường dài bền vững để gạo của Việt Nam có thể đi xa. DƯƠNG HƯNG Cơ hội mới cho gạo Việt Để duy trì vị thế xuất khẩu, các DN cần tránh tình trạng giảm giá sâu, dìm hàng để giành đơn hàng Theo các doanh nghiệp (DN), việc Phillippines giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gạo, tạo điều kiện cho gạo Việt Nam tiếp tục tăng cơ hội tại thị trường nhập khẩu gạo số 1 hiện nay. Tuy vậy, trong bối cảnh gạo Thái đang tìm cách tăng thị phần, các DN Việt cần tránh dìm hàng, giảm giá để cạnh tranh lẫn nhau, làm mất lợi thế như vừa xảy ra tại thị trường Indonesia. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, chế biến gỗ chịu tác động nhiều của đề xuất tăng lương tối thiểu vùng. (Ảnh minh hoạ) Cải cách toàn diện cho từng nhóm đối tượng TIỀN LƯƠNG

Hôm qua, gần 8.000 giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) di chuyển về các địa phương theo sự phân công của Bộ GD&ĐT để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thi tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 26-28/6. PGS.TS Vũ Phong Túc, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trường ĐH Y dược Thái Bình, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, có 30 cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ Bộ GD&ĐT giao trong kì thi tốt nghiệp THPT 2024. Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Y dược Thái Bình làm nhiệm vụ kiểm tra thi tại các huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xí Mần, Quang Bình của tỉnh Hà Giang. Từ 4h sáng hôm qua, đoàn đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Hơn 80 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sáng qua cũng đã lên đường làm nhiệm vụ kiểm tra thi tại tỉnh Bắc Ninh. Trong khi đó, Trường ĐH Hà Nội cử 50 cán bộ giảng viên làm công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Nghệ An. Được giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra thi tại tỉnh Lai Châu, từ sáng 24/6, 30 cán bộ, giảng viên của Học viện Ngân hàng đã lên đường đến 21 điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Lai Châu. Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Cường cho biết, để kì thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, nhưng thân thiện, không tạo căng thẳng. Trước những lo ngại về gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, ông Cường cho rằng dù hiện nay các thiết bị công nghệ cao với mục đích gian lận có xuất hiện tràn lan như thế nào đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là con người. Do đó, lực lượng cán bộ coi thi cần nắm vững những nguyên tắc thanh tra, kiểm tra kì thi, phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các lực lượng khác một cách hiệu quả, nhịp nhàng, trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo, góp phần giúp kì thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. NGHIÊM HUÊ Hôm nay, gần 1,1 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Hôm nay, gần 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc đến điểm thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi một lần nữa trước khi bước vào hai ngày thi tốt nghiệp THPT. Đúng 14 giờ chiều nay, thí sinh được thông báo đến điểm thi để xem phòng thi, nghe cán bộ phổ biến những vật dụng được mang vào phòng thi, vật dụng bị cấm cũng như dặn dò trước khi bước vào làm bài các môn. Đây là một trong những nội dung quan trọng, tránh tình trạng đến ngày thi, thí sinh đi nhầm đường, đến điểm thi muộn. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, từ 27-28/6, trong đó, sáng 27, thí sinh dự bài thi Ngữ văn (120 phút); buổi chiều thi môn Toán (90 phút); Ngày thi 28/6, buổi sáng thí sinh dự bài thi Khoa học tự nhiên gồm 3 môn thi: Vật lí, Hóa học, Sinh học, mỗi môn 50 phút; thi Khoa học xã hội gồm 3 môn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, mỗi môn 50 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh thi Ngoại ngữ (60 phút) và nếu không có tình huống bất thường phải sử dụng đến ngày thi dự phòng (29/6), kỳ thi sẽ kết thúc. Tại Hà Nội địa phương có 196 điểm thi, số điểm thi nhiều nhất cả nước, ngay sát ngày thi, Sở GD&ĐT triệu tập toàn bộ các trưởng điểm thi để tập huấn, quán triệt lại một lần nữa về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong kỳ thi. Mỗi phòng thi được yêu cầu bố trí đủ bàn ghế cho 24 thí sinh với kích cỡ phù hợp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang. Phòng thi đảm bảo ánh sáng, thông thoáng và cửa sổ gần nhà dân, gần đường giao thông phải đóng kín trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi, tránh đề bị lộ lọt ra ngoài. Những thí sinh không dự đủ các môn trong bài thi tổ hợp chuẩn bị phòng chờ để các em lưu lại trong suốt thời gian chờ làm môn thi tiếp theo. HÀ LINH Theo quy chế, lưu ý quan trọng nhất đối với thí sinh đó là đến điểm thi đúng thời gian quy định và không mang theo các vật dụng bị cấm. Ngày mai (27/6), giờ phát đề thi môn Ngữ văn là 7 giờ 30 phút, các điểm thi sẽ thông báo thời gian thí sinh có mặt sớm hơn để gọi tên vào phòng thi. Tương tự, buổi chiều cùng ngày thí sinh dự thi môn Toán, thời gian phát đề là 14 giờ 20 phút, thời gian làm bài thi bắt đầu từ 14 giờ 30 phút. Thí sinh đến muộn 15 phút, kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được vào khu vực thi. Đây là một trong những quy định thí sinh, phụ huynh cần lưu ý để tránh tình huống phát sinh. Thực tế, kỳ thi các năm trước, đã có tình trạng thí sinh ngủ quên, đến cổng điểm thi thì hết thời gian được phép vào khu vực thi. Hoặc có tình trạng thí sinh tự đi xe đến giữa đường gặp sự cố phải loay hoay xử lý nên chậm giờ. Có thí sinh đến điểm thi phát hiện quên giấy tờ quan trọng, cuống cuồng quay về nhà lấy cũng có nguy cơ muộn thi. Do đó, trong những ngày này, thầy cô khuyên phụ huynh nên đồng hành, nhắc nhở lịch thi, kiểm tra các vật dụng được phép mang vào phòng thi, đưa đón con đến điểm thi đảm bảo an toàn. Trong thời gian làm bài thi, thí sinh không được trao đổi, bàn bạc, chép bài người khác hoặc cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định. Thí sinh chỉ được làm bài thi bằng một màu mực (trừ mực đỏ) và không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng bài thi. Thí sinh ghi nhớ, những vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam (đối với bài thi môn Địa lí) được biên soạn theo chương trình GDPT 2006. Cán bộ coi thi sẽ kiểm tra kỹ Atlat trước khi đưa cho thí sinh sử dụng. Nếu thí sinh mang vật dụng bị cấm vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, hủy toàn bộ kết quả bài thi. NÊN KIỂM TRA MÃ ĐỀ THI CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN Một trong những vấn đề được Bộ GD&ĐT lưu ý trong năm nay đó là đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Thời hạn bảo vệ bí mật đề thi các bài thi, môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài thi các môn trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài thi môn Ngữ văn. Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại, thiết bị chụp ảnh đề thi tuồn ra ngoài. Thí sinh được lưu ý, trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh, thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Thí sinh cũng đã được hướng dẫn cách ghi số báo danh trên giấy thi, phiếu Trả lời trắc nghiệm đồng thời khi nhận đề phải kiểm tra về tình trạng đề có rách, in mờ, lỗi hay không để báo cáo cán bộ coi thi, yêu cầu đổi trong khoảng 5 phút. Thí sinh cũng cần kiểm tra mã đề thi của tất cả các môn thi trong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội vì mã đề thi của các bài thi này phải giống nhau. Một lưu ý quan trọng khác đối với thí sinh làm bài thi tổ hợp, trong trường hợp các em chỉ dự môn thi thứ 2 hoặc thứ 3 trong bài thi tổ hợp, phải có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề 10 phút. Thí sinh hoàn thành bài thi thứ nhất, bài thi thứ 2 phải về phòng chờ ngồi cho đến hết giờ làm bài thi mới được rời khỏi khu vực thi. Và cuối cùng, để kỳ thi đạt hiệu quả tốt, điều quan trọng các em phải giữ vững tâm lý, “ăn chín, uống sôi” nhằm đảm bảo sức khỏe trong các ngày thi. NGUYỄN HÀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 Đến chậm 15 phút, thí sinh sẽ mất quyền dự thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT được coi là bước ngoặt quan trọng của nhiều học sinh vì nhằm mục tiêu xét tốt nghiệp và lấy kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ. Do đó, thí sinh lưu ý, đến muộn 15 phút kể từ khi tính thời gian làm bài sẽ không được vào khu vực thi. Một trong những vấn đề được Bộ GD&ĐT lưu ý trong năm nay đó là đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Thời hạn bảo vệ bí mật đề thi các bài thi, môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài thi các môn trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài thi môn Ngữ văn. Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại, thiết bị chụp ảnh đề thi tuồn ra ngoài. Hà Nội, TPHCM là 2 thành phố có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Trong đó, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT huy động 591 cán bộ, giảng viên của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội làm công tác kiểm tra thi. Tại TPHCM, Bộ huy động 535 cán bộ, giảng viên của ĐH Quốc gia TPHCM làm nhiệm vụ kiểm tra thi. Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái ẢNH: NHƯ Ý Ngày mai, thí sinh bước vào ngày thi thứ nhất của kỳ thi Kiểm tra thi nghiêm túc nhưng không tạo căng thẳng Giảng viên lên đường làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 26/6/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==