Tiền Phong số 177

THỨ BA 25/6/2024 SÕ 177 0977.456.112 Nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bÕ chung Việt Nam - Trung QuÕc MUA BÁN THAI NHI: NGƯỜI MẸ CÓ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ? Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung QuÕc Lý Cường ẢNH: NHẬT BẮC MINH HỌA: FINE ART AMERICA TRANG 8+9 TRANG 4 TRANG 15 TRANG 12 TRANG 16 TRANG 14 VẪN NƠI CÓ NƠI KHÔNG KHƠI THÔNG HUYẾT MẠCH GIAO THÔNG Ukraine tiến gần hơn giấc mơ EU Rủi ro rình rập cầu thủ, ai bảo vệ họ? BÁC SĨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG LÀM VIỆC TRONG CƠ SỞ Y TẾ CÔNG: HÓA ĐƠN MUA BÁN VÀNG: Mùa hè trầm lắng của điện ảnh Việt Được thưởng tÕi đa 800 triệu đồng TRANG 2 Nhấn mạnh việc mua bán thai nhi trong bụng mẹ “là hành vi nguy hiểm cho xã hội và vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục”, đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) đề nghị bổ sung quy định truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi này. TRANG 3

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 25/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Suốt ngày Mõ đi rao tin cho làng, có lúc nào Mõ bình tâm để đúc kết một vấn đề gì đó không? - Mỗi ngày có bao vấn đề của cuộc sống diễn ra, hỏi mông lung thế, trả lời sao đây? - Thì đại khái kiểu như dạo này các quan tham vô lò liên tục, từ lớn đến nhỏ, vậy mẫu số chung của họ là gì? - Tham! - Đúng là tham rồi! Khởi từ tham nên làm ẩu, làm liều, hành dân. Nhưng Mõ có rút ra được họ tham gì không? - Hỏi khó! Mỗi người có một dục tham. Người tham quyền, kẻ tham tiền của, kẻ khác tham sắc dục… - Thế theo Mõ, để đạt đến cái tham muôn màu muôn vẻ đó, các quan khởi sự từ đâu? - À, cái này thì Mõ chiêm nghiệm thấy có mẫu số chung… - Là gì? - Từ đất! Qua hàng trăm vụ xử lí kỉ luật cán bộ, hầu toà, xộ khám, phần đông các quan tham đều dính vào đất. Từ việc ngó lơ cho doanh nghiệp chiếm đất, giả ngơ áp giá bèo đến cố ý làm sai cấp đất vàng, đất bạc… - Đúc kết của Mõ rất đáng suy ngẫm. Đất bao dung, nhân ái, cho những người thiện lương sinh sống và phát triển nên bao kiếp cần lao gọi là Đất Mẹ… - Chính xác! Nhưng đất cũng là cửa tử cho những kẻ tham lam. Thế nên mới có khái niệm Đất đai… - Liên quan gì? - Đai (die) phát âm tiếng Anh là tèo, là chết đấy. Thế mà không biết. Mọi người nên bổ túc một khoá tiếng Anh cấp tốc đi để mà cảnh giới với đất! - !!!??? MÕ LÀNG Mẫu số chung TIN ĐẦU TƯ CỦA TRUNG QUỐC VÀO VIỆT NAM TĂNG MẠNH Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến toàn diện về quan hệ hai Đảng, hai nước gần đây và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc cụ thể hóa các thành quả và nhận thức chung cấp cao trong các chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, với sự điều hành hiệu quả của Quốc vụ viện Trung Quốc, đứng đầu là Thủ tướng Lý Cường, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XX đã đề ra, xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Thủ tướng Lý Cường chúc mừng những thành quả quan trọng của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tin tưởng và chúc Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Cùng điểm lại các thành quả hợp tác thời gian qua, hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ hai Đảng, hai nước đã có bước phát triển lịch sử, thu được nhiều thành quả với nhiều điểm sáng nổi bật: Tin cậy chính trị được củng cố; nhiều cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng được thiết lập; kết nối chiến lược, nhất là kết nối giao thông được đẩy nhanh; hợp tác thương mại tăng trưởng khởi sắc; đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh; du lịch phục hồi mạnh mẽ; hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động... Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo phương hướng “6 hơn”; duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác kênh Đảng, giữa hai Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực và giao lưu hữu nghị giữa các địa phương và các đoàn thể nhân dân… ĐẨY NHANH KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo biện pháp, quyết tâm triển khai hiệu quả nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh kết nối chiến lược; đề nghị hai bên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, nhất là nghiên cứu thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng vào thời điểm phù hợp; sớm ký Nghị định thư, hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường đối với sầu riêng đông lạnh và dừa tươi của Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông, thủy sản khác, hoa quả có múi, bơ, na, roi, chanh leo, gia súc, gia cầm… Tán thành và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Cường khẳng định, sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển theo định hướng “6 hơn”; ông cho biết Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông thủy sản, hoa quả chất lượng cao của Việt Nam, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về kiểm dịch, thông quan hàng hóa… Thủ tướng Lý Cường cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở, giao thông; thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại, đầu tư, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, nông nghiệp, hợp tác duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; đào tạo dạy nghề; mở rộng hợp tác tài chính- tiền tệ; đưa hợp tác thực chất giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, tương xứng với tầm mức mới của quan hệ hai Đảng, hai nước. LUÂN DŨNG (từ Liêu Ninh, Trung Quốc) THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH HỘI ĐÀM VỚI THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC LÝ CƯỜNG: Nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc Chiều 24/6 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại Đại Liên (Hội nghị WEF Đại Liên) và làm việc tại Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ẢNH: NHẬT BẮC Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau; phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển; xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá ngư dân; kiểm soát tốt tình hình trên biển.

Sáng 24/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị dự thảo Luật cân nhắc điều chỉnh hành vi mới phát sinh trong thực tiễn về mua bán người. Theo bà Phúc, hiện nay xuất hiện hành vi mới là buôn bán thai nhi trong bụng mẹ. Việc mua bán thai nhi bắt đầu diễn ra từ thời điểm mang thai đến khi đứa trẻ chưa chào đời nên chưa có hậu quả xảy ra, dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý. “Theo pháp luật hình sự của nước ta hiện nay, chỉ được coi là người và có quyền công dân khi đứa trẻ được sinh ra đời, còn khi đang là bào thai trong bụng mẹ thì chưa được điều chỉnh để xem xét là đối tượng của hành vi phạm tội. Cho nên cơ quan chức năng không có cơ sở, căn cứ pháp lý để xử lý hành vi mua bán thai nhi”, đại biểu nói. Theo đại biểu Phúc, xét dưới góc độ pháp luật, hành vi của người mẹ có con rồi bán cũng phải quy định là hành vi buôn bán người. Tuy nhiên, thực tế pháp luật hiện nay chưa quy định nên không có cơ sở xem xét. Đại biểu cho rằng, Ban soạn thảo cần cân nhắc, xem xét có giải pháp phù hợp đối với hành vi mua bán thai nhi đang trong bụng mẹ trước tình hình mua bán thai nhi đang diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) dẫn số liệu báo cáo của Bộ Công an cho thấy, số vụ phạm tội mua bán người có chiều hướng gia tăng hằng năm, đặc biệt thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục nhưng chưa có quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này; do đó cần bổ sung truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp mua bán thai nhi. Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh) đồng tình với ý kiến của một số đại biểu Quốc hội và nhấn mạnh tính cấp thiết về việc xem xét bổ sung quy định liên quan đến hành vi mua bán thai nhi trong bụng mẹ trong dự thảo luật. Theo ông Bình, theo các công ước quốc tế về quyền trẻ em, trẻ em bao gồm cả thai nhi cần được bảo vệ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Việc mua bán thai nhi có thể xem là một hình thức vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền trẻ em. Điều này đòi hỏi các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam phải có những quy định pháp lý cụ thể để bảo vệ thai nhi khỏi các hành vi mua bán. Phát biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, đặc biệt kiềm chế gia tăng tội phạm buôn bán người, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Theo ông Quang, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo Chính phủ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra của Quốc hội, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để chỉnh lý, hoàn thiện quy định trong dự thảo Luật… TRƯỜNG PHONG Nhấn mạnh việc mua bán thai nhi trong bụng mẹ “là hành vi nguy hiểm cho xã hội và vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục”, đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) đề nghị bổ sung quy định truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi này. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 25/6/2024 Đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) dẫn số liệu báo cáo của Bộ Công an cho thấy, số vụ phạm tội mua bán người có chiều hướng gia tăng hằng năm, đặc biệt thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục nhưng chưa có quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này; do đó cần bổ sung truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp mua bán thai nhi. Sáng 24/6, với 94,25% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), gồm 9 chương, với 152 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật , Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, về đổi mới Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh, TAND cấp huyện theo thẩm quyền xét xử (khoản 1 Điều 4), do còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng 2 phương án và xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội bằng phiếu. Kết quả không có phương án nào đạt quá một nửa tổng số đại biểu tán thành. Sau khi xin ý kiến các vị đại biểu, bà Nga cho biết, TAND Tối cao và Thường trực Ủy ban Tư pháp thống nhất đề nghị tiếp thu đa số đại biểu Quốc hội đã ghi phiếu, tiếp tục giữ nguyên quy định TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện như Luật hiện hành. Về tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, bà Nga cho biết, việc ghi âm, ghi hình phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa, phiên họp và hoạt động thông tin theo quy định của pháp luật. Quá trình diễn ra phiên tòa, phiên họp, nhiều thông tin, chứng cứ được công bố nhưng chưa được kiểm chứng, nhất là thông tin về đời tư cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh,…Các thông tin, chứng cứ này cần được hội đồng xét xử xem xét, kết luận trong bản án, quyết định. Do đó, dự thảo luật đã được chỉnh lý cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp; việc ghi hình chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định. Việc ghi âm, ghi hình nêu trên phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, phiên họp, những người có liên quan theo quy định. Trong trường hợp cần thiết để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, tòa án tiến hành ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp; việc sử dụng, cung cấp kết quả ghi âm, ghi hình của tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật và giao Chánh án TAND Tối cao quy định chi tiết. TRƯỜNG PHONG Ghi âm, ghi hình tại phiên tòa phải được chủ tọa đồng ý Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng 75 năm Trung đoàn 88 Ngày 24/6, Trung đoàn 88 (Trung đoàn Tu Vũ, Sư đoàn 308) tổ chức Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (1/7/1949 - 1/7/2024). Đây là Trung đoàn kết nghĩa với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Đại tá Nguyễn Hải Anh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308; Thượng tá Nguyễn Quang Linh - Phó Chính ủy Sư đoàn 308. Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 88. Trung đoàn được thành lập ngày 1/7/1949, tại xóm Gò Pháo, xã Tân Cương (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), đến nay đã lập được nhiều thành tích, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng; T.Ư Đoàn trao tặng công trình vườn cây cho Trung đoàn 88. XUÂN TÙNG Tập trung điểm mới để làm rõ năm thanh niên tình nguyện Chiều 24/6, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo với Đoàn kiểm tra, anh Trần Công Khánh, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung công tác triển khai, tổ chức quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết; đặc biệt tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm như: Chương trình “Xuân tình nguyện”, hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Chủ Nhật xanh”, “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát biểu tại buổi làm việc, anh Triết đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, điển hình như chiến dịch hè tình nguyện, công tác tổ chức, quản lý đoàn viên, công nghệ thông tin… Hiện nay đang triển khai năm Thanh niên tình nguyện, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý, 6 tháng cuối năm cần tập trung điểm mới, mô hình mới để khắc họa rõ thêm chủ đề năm thanh niên tình nguyện như tính tình nguyện, phong trào thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào xương sống của Đoàn. Đây cũng là dịp để truyền tải phần lớn các công trình, phần việc, chỉ tiêu không chỉ của năm mà của nhiệm kỳ về phong trào tình nguyện. Cùng ngày, anh Triết đến thăm và động viên các Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Anh Triết động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn, cùng nhau lưu dấu những công trình, phần việc thật ý nghĩa ở điạ phương. Đồng thời, Bí thư Trung ương Đoàn cảm ơn Đảng ủy xã đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ các em có những ngày Hè thật thành công và ý nghĩa trên quê hương Vĩnh Long. HÒA HỘI Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Trung đoàn 88 MUA BÁN THAI NHI: Người mẹ có bị xử lý hình sự? Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu ẢNH: QUOCHOI.VN

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 25/6/2024 “CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI” Bài 6: Khơi thông huyết mạch giao thông “3 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ CÙNG CỨU SÂN BAY...” Những ngày giữa tháng 6, TPHCM bắt đầu bước sang mùa mưa. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng trên công trường các dự án giải quyết ùn ứ cửa ngõ Cảng Hàng không quốc tế (sân bay) Tân Sơn Nhất, không khí làm việc vẫn hết sức khẩn trương với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”. Trưa 11/6, phóng viên (PV) ghi nhận hàng chục công nhân cùng thiết bị máy móc tất bật thi công hầm chui nút giao thông Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình), một hạng mục quan trọng của dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Với chiều dài khoảng 4km, quy mô 6 làn xe, được khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối trực tiếp với nhà ga T3, phá thế độc đạo ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), hạng mục hầm chui nói trên đã đạt hơn 80% khối lượng. Để dự án hoàn thành vào cuối năm nay, từ đầu năm, chủ đầu tư đã cho ký kết giao ước thi đua, tổ chức “thi công 3 ca 4 kíp” và duy trì thi công xuyên lễ, Tết để đảm bảo tiến độ. Gần đó, dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ cổng doanh trại quân đội tiếp giáp sân bay đến đường Cộng Hòa) với vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng cũng đang chuẩn bị khởi công. Được mở rộng từ 8 - 10m lên 22m, tuyến đường dài khoảng 800m dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm nay để xe ra vào nhà ga T3 thuận tiện hơn. Đặc biệt, tại đại công trường xây dựng nhà ga T3, từ sáng đến tối, máy móc, thiết bị hoạt động rầm rập liên tục. Các nhà thầu huy động gần 2.000 người thi công nhà ga, nhà xe, đường tầng trên cao... Nhiều hạng mục đã đạt 100% khối lượng thi công phần thô và đang hoàn thiện kiến trúc. Đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư) đánh giá, dự án đang vượt tiến độ. Ga hành khách T3 có tổng vốn khoảng 10.990 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ nâng công suất khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất lên gần gấp đôi, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc trong và ngoài sân bay. Một thành viên thuộc Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng nhà ga T3 cho biết, do dự án triển khai trên phạm vi đất quốc phòng nên công tác giải phóng mặt bằng từng là vấn đề gay go và nan giải trong thời gian dài. Cho đến đầu tháng 7/2022, cả 3 Ủy viên Bộ Chính trị gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đến thị sát và ngồi lại để họp bàn phương án tháo gỡ về mặt bằng, bàn giao đất quốc phòng để triển khai dự án... Tại buổi làm việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: “Tất cả thủ tục phải được đẩy nhanh, trên tinh thần nhanh nhất, tiết kiệm nhất, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, chống tham nhũng, tiêu cực, không vì thủ tục hành chính gây ảnh hưởng đến sự phát triển”. Gần một tháng sau, Chính phủ đã có Nghị quyết số 93 về tháo gỡ vướng mắc trong bàn giao đất quốc phòng để thực hiện dự án nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với công trình này. Sau khi có Nghị quyết 93, các đơn vị liên quan và TPHCM tiếp tục có nhiều cuộc họp để từng bước tháo gỡ và bàn giao mặt bằng cho dự án nhà ga T3 và đường giao thông kết nối. “Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Chính phủ, không có sự chung sức từ các bộ, ngành và TPHCM với tinh thần bàn làm không bàn lùi thì tiến độ dự án chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”- thành viên Ban QLDA chia sẻ. Theo ông Lê Khắc Hồng, Trưởng Ban QLDA xây dựng nhà ga T3, vị trí xây dựng nhà ga T3 nằm lọt thỏm giữa khu đô thị, công trình hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất và các công trình trên đất quốc phòng. Vì vậy, việc thi công đã gặp nhiều khó khăn bởi mặt bằng thi công chật hẹp, không có đường công vụ cố định nên các nhà thầu phải lấp chỗ này, đào chỗ kia để mở đường di chuyển linh hoạt, tránh ảnh hưởng đến khu vực quân đội và sân bay đang khai thác... Các nhà thầu phải điều phối chia nhỏ khu vực để thi công cuốn chiếu, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp”, thi công liên tục, xuyên lễ, Tết và thứ 7, Chủ nhật. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ nhà ga trong 20 tháng như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ, Ban QLDA đã yêu cầu các nhà thầu đăng ký kế hoạch thi công trong 15 ngày, sau đó họp kiểm điểm tiến độ. Đơn vị nào chưa xong thì vừa làm thêm sản lượng của 15 ngày tiếp theo, vừa phải có kế hoạch bù tiến độ của 15 ngày trước. Nhà thầu nào trễ tiến độ 3 lần sẽ bị xem xét thay thế. HIỆU ỨNG DOMINO Việc giải cứu thành công sân bay Tân Sơn Nhất tạo ra hiệu ứng tích cực để TPHCM khơi thông các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông khác, đặc biệt là khu vực các cửa ngõ ra vào các cảng. Đơn cử, dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống vào cảng Cát Lái (TP Thủ Đức) được khởi công vào tháng 2/2020 lẽ ra phải hoàn thành vào cuối năm 2020 nhưng bị chậm tiến độ hơn 2 năm và phải tạm dừng do nhà thầu cũ gặp khó khăn trong thực hiện hợp đồng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND TPHCM, tháng 7/2023, Sở GTVT đã chấp thuận cho Ban Giao thông chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ. Sau khi thay nhà thầu, dự án được khởi động lại và hoàn thành vào đầu năm nay. Theo Sở GTVT TPHCM, hiện thành phố đã có kế hoạch đầu tư vào các công trình trọng điểm kết nối liên cảng. Dự kiến tuyến Vành đai 2 đoạn số 1 và số 2 (cầu Phú Hữu - Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng) với tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng sẽ khởi công cuối năm nay. Các dự án xây dựng nút giao thông như An Phú, Mỹ Thủy hiện đã đạt khoảng 40 - 45%. TPHCM cũng đang chuẩn bị đầu tư làm đường liên cảng với kinh phí khoảng 8.000 tỷ đồng kết nối nút giao đường Vành đai 2 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm giảm áp lực khu vực cảng, giảm chi phí vận tải hàng hóa... Đáng chú ý, với việc vận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 của Quốc hội, TPHCM đang triển khai thí điểm thực hiện 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ (mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 1; nâng cấp Quốc lộ 22, đường trục Bắc - Nam; xây dựng cầu đường Bình Tiên) với tổng mức đầu tư khoảng 44.592 tỷ đồng. Dự kiến trong quý III/2024, Sở GTVT TPHCM sẽ hoàn thành tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án và khởi công xây dựng vào quý IV/2025, hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2027. (Còn nữa) HỮU HUY Là đầu tàu kinh tế của cả nước, trước tình trạng hạ tầng giao thông hiện hữu chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, thậm chí gây nhiều thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, nhiều năm qua, TPHCM đã tập trung nguồn lực để khơi thông điểm nghẽn này trên tinh thần “không bàn lùi”. Khu vực đường Cộng Hòa - cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm ẢNH: H.H Công nhân thi công nhà ga T3 ẢNH: H.H Công nhân thi công hạng mục ga T3 ẢNH: H.H Thiệt hại 6 tỷ USD mỗi năm Theo Sở GTVT TPHCM, thành phố đang chịu áp lực rất lớn về hệ thống giao thông. Ước tính, ùn tắc giao thông gây thiệt hại cho TPHCM mỗi năm khoảng 6 tỷ USD (hơn 132.000 tỷ đồng). “Đến năm 2025, giao thông khu vực phía Đông thành phố sẽ thực sự thông thoáng khi nút giao thông An Phú và Mỹ Thủy hoàn thành. Năm 2026 sẽ hoàn thành kết nối đường Vành đai 2, Nguyễn Thị Định và năm 2027 sẽ thông xe đường liên cảng. Xe ra vào cảng thuận lợi, giảm thời gian quay vòng thì chi phí logictics sẽ giảm và tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp”. Ông TRẦN QUANG LÂM, Giám đốc Sở GTVT TPHCM

KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 25/6/2024 Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp đã liệt kê 14 vấn đề bất cập lớn của thị trường xăng dầu. Các doanh nghiệp cho rằng, nhiều quy định trong dự thảo mới đang “bỏ quên” vai trò của thương nhân phân phối và các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, trong khi đây là cánh tay nối dài và là bộ mặt của ngành xăng dầu. Cụ thể, nghị định chưa quy định về bán lẻ xăng dầu. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, công thức tính giá cơ sở tại Điều 38 a của Nghị định 95 về xăng dầu cũng có “lỗ hổng” khi giá cơ sở mới chỉ được xác định đến kho cảng nội địa và chưa hề tính đến chi phí, tồn trữ, lợi nhuận để lưu thông xăng dầu đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, chi phí định mức và lợi nhuận định mức lại chỉ được tính cho doanh nghiệp đầu mối khiến các thương nhân phân phối và doanh nghiệp bán lẻ chịu thiệt vì không được tính đủ chi phí. “Khi làm rõ chi phí từng khâu, Nhà nước sẽ nắm được chi phí của doanh nghiệp và sẽ không còn tình trạng chuyển giá, trốn thuế xảy ra”, doanh nghiệp kiến nghị. Doanh nghiệp cũng cho rằng, nên xem xét bãi bỏ những vấn đề bất cập khác liên quan đến quy định về điều kiện cấp phép, về phòng cháy chữa cháy, các quy định về bảo vệ môi trường gây cản trở, ảnh hưởng và tốn kém cho doanh nghiệp khi nhiều thủ tục bị đánh giá không cần thiết. Việc doanh nghiệp bán lẻ được ký lấy từ nhiều nguồn cũng đặt ra vấn đề mới về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Vì vậy, cơ quan quản lý cần quy định cụ thể mức trách nhiệm của từng khâu trong đo lường, chất lượng xăng dầu. Liên quan đến nhập khẩu xăng dầu, doanh nghiệp cũng kiến nghị làm rõ vai trò của các nhà máy lọc dầu, đồng thời không giới hạn nhập khẩu xăng dầu. Nhà nước chỉ đặt điều kiện để cân đối sản lượng các mặt hàng nhằm quản lý, tránh đứt gãy; quản lý chặt chẽ nguồn xăng dầu nhập khẩu nhằm thu thuế và giảm buôn lậu, trốn thuế. Cơ quan quản lý cũng cần bỏ hẳn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Theo doanh nghiệp, nếu cơ quan quản lý muốn giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì cần xây dựng cơ chế trích xả quỹ và thực hiện quản lý tự động, tập trung. Cùng với đó, cần chuyển đổi toàn bộ quỹ tại thời điểm trích lập thành xăng dầu và bảo lưu vào kho dự trữ quốc gia, không thực hiện trích rút từ sản lượng nhập khẩu của thương nhân đầu mối. Một thành viên Ban Vận động thành lập Hiệp hội bán lẻ xăng dầu Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp phải gửi góp ý tới Thủ tướng do đã nhiều lần kiến nghị Bộ Công Thương (cơ quan soạn thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu) nhưng không được lắng nghe. Việc Bộ Công Thương xây dựng dự thảo nghị định mới đưa ra lấy ý kiến cho thấy sự thiên vị rất lớn với các doanh nghiệp đầu mối. Thông qua các quy định, doanh nghiệp đầu mối hoàn toàn có thể thâu tóm và khống chế thị trường, đẩy các doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối vào cảnh thua lỗ. “Để giá cơ sở xăng dầu bám sát thị trường, nghị định mới cần điều chỉnh: Giá xăng dầu thế giới là giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế do Bộ Công Thương xác định và công bố căn cứ trên tối thiểu 3 sàn giao dịch quốc tế có lượng xăng dầu nhập lớn nhất. Với dự thảo hiện nay, Bộ Công Thương mới chủ yếu cập nhật giá sàn xăng dầu tại Singapore, từ đó dẫn đến lỗ hổng giúp các doanh nghiệp đầu mối nhập hàng từ các sàn quốc tế khác giá thấp hơn giá sàn Singapore để tính giá bán trong nước, kiếm lợi riêng, gây thất thoát thuế cho Nhà nước”, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Lâm Đồng phân tích. CẦN BỎ NHỮNG QUY ĐỊNH CẢN TRỞ QUYỀN KINH DOANH Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) cho biết, Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu có nhiều điều khoản can thiệp và hạn chế quyền tự do của thương nhân phân phối xăng dầu, vi phạm Luật Cạnh tranh. Theo ông Dũng, hiện các đầu mối được mua xăng dầu từ 2 nhà máy lọc dầu và nhập khẩu nhưng Bộ Công Thương đang xây dựng quy định theo hướng không cho 300 thương nhân phân phối được mua hàng của nhau và cũng không được lấy hàng trực tiếp từ 2 nhà máy lọc dầu trong nước. Chuyên gia về xăng dầu, ông Phạm Ngọc Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và Phát triển cho rằng, thị trường xăng dầu thời gian qua có sự đứt gãy một phần do những bất cập trong điều hành của cơ quan quản lý là Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Với lượng xăng dầu tiêu thụ hằng năm khoảng 27 triệu m3/tấn, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để lập sàn giao dịch xăng dầu với sự tham gia của cả các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Việc lập sàn sẽ giúp minh bạch trong cách tính giá xăng dầu hiện nay. Cùng với đó, cần đa dạng nguồn cung cho thị trường theo hướng cho các đầu mối và thương nhân phân phối được mua xăng dầu trực tiếp từ hai nhà máy lọc dầu. PHẠM TUYÊN Nhiều thương nhân phân phối cùng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vừa gửi đơn kiến nghị tới Thủ tướng nêu loạt bất cập trong kinh doanh xăng dầu chưa được Bộ Công Thương tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo nghị định mới về lĩnh vực này gây khó cho hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp lại kiến nghị tới Thủ tướng NHIỀU BẤT CẬP TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU: Doanh nghiệp còn kiến nghị tới Thủ tướng rằng: Doanh nghiệp đầu mối không được bán hàng trực tiếp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cùng hệ thống mà phải thông qua hệ thống thương nhân phân phối; Cơ quan quản lý Nhà nước cần thanh tra, xử lý và công khai số lượng xăng dầu tăng do hoạt động nhập khẩu và chênh lệch nhiệt độ... Doanh nghiệp cho rằng, khi có sự cạnh tranh đúng nghĩa, thị trường xăng dầu mới hoạt động lành mạnh ẢNH: NHƯ Ý Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP cho biết, các doanh nghiệp đều không biết khái niệm “trộn lẫn nguyên liệu” sản phẩm có nguồn gốc trong nước và nhập khẩu trong cùng một lô hàng được hiểu như thế nào mới đúng. Bởi tại Luật Thủy sản (2017), các nghị định 26 (năm 2019); 37 (năm 2024) và 38 (năm 2024) đều không có định nghĩa cụ thể về hành vi này. Theo ông Hòe, trên thực tế, việc các doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm có nguyên liệu từ nhiều loài, nhiều mặt hàng và từ các nguồn khác nhau (gồm khai thác và nhập khẩu) là hoàn toàn bình thường và phù hợp thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, nếu áp theo quy định không được trộn lẫn nguyên liệu, doanh nghiệp gặp không ít tình huống bi hài. Chẳng hạn, theo yêu cầu thị trường, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng phối trộn (seafood mix) hoặc những sản phẩm giá trị gia tăng như sản phẩm “hải sản xiên que” (bao gồm cả cá ngừ, cá dũa, trong đó cá ngừ có xuất xứ từ nhập khẩu; cá dũa thu mua trong nước). “Các loại nguyên liệu này đều có nguồn gốc rõ ràng và có đủ giấy tờ cần thiết. Nếu thực hiện quy định trên, doanh nghiệp phải tách các miếng cá ra khỏi que. Những miếng cá nào có nguồn gốc nhập khẩu phải đóng vào 1 container. Những miếng cá nào có nguồn gốc khai thác trong nước sẽ đóng riêng container khác, kèm với số que xiên. Khi lô hàng được xuất khẩu, khách hàng sẽ nhận sản phẩm và tự lấy 2 loại cá rồi xiên vào que thành sản phẩm theo yêu cầu”, ông Hòe nói. Theo đại diện VASEP, điều này rất bất cập và khiến doanh nghiệp phải trả gấp đôi chi phí cước tàu vận chuyển mà còn phát sinh gấp đôi nguồn lực, chi phí quản lý, thông quan của cả doanh nghiệp cùng nhà nhập khẩu ở nước ngoài. Đặc biệt, hiện tại, trên thế giới, chưa nước nào có quy định này khi sản phẩm hải sản khai thác xuất sang thị trường châu Âu. VASEP kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) rà soát, đánh giá lại và báo cáo Chính phủ sửa đổi, tháo gỡ, đồng thời đảm bảo việc xử phạt vi phạm phải tương ứng, đúng với các hành vi đã quy định tại Nghị định 37/2024 giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thẩm quyền cùng hiểu giống nhau và xử lý vi phạm đồng nhất. Ngoài ra, VASEP kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét thay đổi quy định về cách tiếp cận trong việc xác nhận giấy xác nhận nguyên liệu (S/C) tại cảng cá trong quy trình xác nhận truy xuất nguồn gốc IUU (hải sản được khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) hiện nay. Theo phản ánh, việc cấp giấy S/C tại các cảng cá ở nhiều nơi đang kéo dài và mất rất nhiều thời gian. Nhiều lô hàng mất đến 2-3 tháng - ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp. DƯƠNG HƯNG Hoang mang vì phải tách “cá nội và cá nhập khẩu” Yêu cầu không “trộn lẫn nguyên liệu” đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu được cho là sẽ xảy ra nhiều tình huống bi hài Ngày 24/6, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, đã có văn bản gửi Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất sửa đổi một số quy định bất cập trong ngành thủy sản.

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 25/6/2024 Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh có 12 điểm thi chính thức với 5.059 thí sinh đăng ký. Trong đó, 4.784 thí sinh giáo dục phổ thông, 275 thí sinh giáo dục thường xuyên, 1.783 thí sinh người DTTS và 318 thí sinh tự do. Có 1.464 học sinh khó khăn và học sinh DTTS tham gia. Tại huyện Ngọc Hồi, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn có phương án hỗ trợ, giúp đỡ các em DTTS, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi. Đồng thời hỗ trợ hơn 60 triệu đồng cho 180 thí sinh người DTTS trên địa bàn tham gia kỳ thi. Ngoài ra, các trường cũng sắp xếp, bố trí chỗ ở miễn phí cho hơn 100 học sinh nhà xa. Huyện Đăk Glei có 301 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; trong đó có 247 thí sinh DTTS, hoàn cảnh khó khăn. UBND huyện đã chủ động hỗ trợ các thí sinh này với tổng số tiền hơn 74 triệu đồng. Trường Phổ thông DTNT Đăk Glei chủ động đề xuất, bố trí đầy đủ chỗ ăn, nghỉ cho tất cả thí sinh trong huyện trong các ngày thi. Đồng thời sắp xếp giáo viên quản lý học sinh ăn, nghỉ tại trường. Tương tự, tại huyện Kon Rẫy, địa phương đã chủ động liên hệ, phối hợp các điểm thi sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho 77 em học sinh DTTS, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi tối, giáo viên sẽ chủ động hỗ trợ, tận tình kèm cặp các em còn hạn chế về kiến thức. Nằm trong diện được hỗ trợ, em Y Chon (lớp 12C, Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy) tự tin mình sẽ đậu nguyện vọng 1. Em cho biết: “Trong quá trình ôn tập, thầy cô hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí khiến tâm lý em khá thoải mái, tự tin. Em sẽ cố gắng thi đậu nguyện vọng 1, tạo động lực cho những bạn khó khăn, người DTTS tự tin trong việc thực hiện ước mơ của bản thân”. Theo ông Trần Đạo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Kon Rẫy, ngoài việc chú trọng triển khai ôn tập kiến thức, nhà trường đặc biệt quan tâm việc bố trí ăn ở, bán trú, quản lý giờ giấc cho các em trong quá trình ôn thi. “Tại ký túc, các em sẽ thực hiện các nội quy thời gian biểu để giữ gìn sức khỏe trong thời gian ôn thi. Đồng thời, nhà trường còn bố trí giáo viên ngủ trực tại ký túc xá để quản lý học sinh nội trú”, ông Đạo cho hay. THÁI LÂM Các em học sinh tự tin, thoải mái ôn tập trong ký túc xá “Như những năm trước, các em học sinh tham dự kỳ thi sẽ di chuyển vào bờ bằng thuyền sau đó được bố trí ăn ở trong 3 ngày thi tại Trường THCS Bình Khánh. Dẫn các em đi thi sẽ có 4 giáo viên cùng các chiến sĩ hoa phượng đỏ”, cô Hà My thông tin. Theo cô Hà My, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, học sinh được nhà trường tổ chức ôn tập khá kỹ kéo dài từ sau khi kết thúc năm học đến ngày 21/6. Từ ngày 22/6, các em được nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý đến sáng 26/6 lên đường đi tàu vào bờ chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi ổn định chỗ ở, chiều cùng ngày, học sinh sẽ làm thủ tục dự thi. “24 em học sinh trên sẽ được bố trí tại 2 điểm thi là Trường THPT An Nghĩa và THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ). Phương tiện di chuyển đi thi sẽ được hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tình nguyện viên”, cô Hà My nói. Theo cô Hà My, năm 2023, Trường THCS - THPT Thạnh An có 42 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT thì có 3 em không vượt qua được kỳ thi. Năm nay, thầy và trò của trường quyết tâm 100% học sinh tham gia kỳ thi đều “vượt vũ môn” thành công. Về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại huyện Cần Giờ, theo Sở GD&ĐT TPHCM, thành phố sẽ bố trí một phà riêng chở đề thi. Kết thúc ngày thi, phà riêng chở bài thi về đất liền. Theo đó, rạng sáng các ngày 27-28/6, phà ưu tiên sẽ chở đề thi tốt nghiệp THPT được bàn giao từ điểm in sao đến điểm thi ở Cần Giờ dưới sự bảo vệ của công an và cơ quan chức năng. Cuối ngày thi, bài thi được tập hợp và chở về đất liền dưới sự hộ tống của công an, đến điểm chấm thi. Năm 2024, TPHCM có 90.062 thí sinh dự thi tại 162 điểm thi, với 3.805 phòng thi. Trong số này, có 87 điểm thi có thí sinh tự do (đảm bảo có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 hệ THPT trong tổng số thí sinh của điểm thi theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT), 75 điểm thi không có thí sinh tự do. Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, 2.430 nhân viên phục vụ tại các điểm thi. Số thí sinh của thành phố đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên vẫn cao hơn Khoa học Xã hội. Còn về môn Ngoại ngữ, tiếng Anh vẫn được nhiều thí sinh chọn nhất, với 73.347 em. Có 13.076 thí sinh của thành phố được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi. Bên cạnh đó, có 87 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT 2024. NGUYỄN DŨNG Ngày 24/6, trao đổi với PV Tiền Phong, cô Trần Thị Hà My, Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, cho biết, năm nay trường có 24 em học sinh lớp 12 sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Học sinh Trường THCS - THPT Thạnh An lên thuyền đi vào bờ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Đắk Lắk quan tâm đặc biệt an ninh kỳ thi tốt nghiệp Ông Trần Văn Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được chuẩn bị rất chu đáo. Ngày 25/6, lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn sẽ đi thăm, động viên tinh thần và hỗ trợ một phần kinh phí cho các điểm thi. Chia sẻ về việc đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp (tháng 6/2023, tại huyện Cư Kuin xảy ra vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân đặc biệt nghiêm trọng), ông Hải cho hay, địa phương làm rất kỹ công tác này. Phó Công an huyện là thành viên trong Ban Chỉ đạo kỳ thi, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cho kỳ thi. Cụ thể, ban chỉ đạo bố trí cán bộ, chiến sĩ công an tham gia nhận đề thi, bảo vệ đề và bài thi, nộp bài thi cùng với Chủ tịch Hội đồng coi thi; cán bộ, chiến sĩ công an cũng tham gia bảo vệ trong khu vực thi; Cảnh sát giao thông đảm nhận nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho thí sinh đến đúng giờ trong các ngày thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Đắk Lắk có 33 điểm thi, gần 21.000 thí sinh. Ngành giáo dục đã huy động hơn 2.800 cán bộ làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi. HUỲNH THỦY Đà Nẵng tạm dừng hoạt động nhiều loại xe trong kỳ thi Ngày 24/6, UBND TP. Đà Nẵng cho hay sẽ tạm dừng hoạt động đối với một số ô tô tải để đảm bảo giao thông phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, vào các ngày 26 (13:00-16:30), ngày 27, 28/6 (6:00-7:30, 9:3014:30, 15:30-18:00) sẽ tạm dừng hoạt động ô tô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc, ô tô tải tự đổ, ô tô tải chở hàng dăm gỗ trên 10 tấn trên tất cả các tuyến đường ở Đà Nẵng. Chỉ trừ các tuyến: hầm Hải Vân - Túy Loan, La Sơn - Túy Loan, đường đèo Hải Vân, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Tạ Quang Bửu đến đường đèo Hải Vân), Quốc lộ 14B (đoạn từ giáp tỉnh Quảng Nam đến cầu vượt Hòa Cầm), cầu vượt Hòa Cầm (bao gồm hai đường gom hai bên cầu), Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam), đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Đà Nẵng có 13.561 thí sinh đăng ký dự thi với 28 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. THANH HIỀN Cà Mau lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin thi Ngày 24/6, Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, đã lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, qua số điện thoại: 0918.240.174 hoặc số trực của Ban Coi thi 02903.636 637. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Cà Mau có 10.182 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Cà Mau bố trí 17 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng, với 433 phòng thi. Toàn tỉnh có 350 thí sinh thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi; các em đã được hỗ trợ bằng tiền gần 100 triệu đồng, để đảm bảo chi phí đi lại. Tại các điểm thi, cơ quan chức năng đã thành lập 35 đội tiếp sức mùa thi, với hơn 450 lực lượng tình nguyện viên. Lực lượng tình nguyện viên sẽ tặng miễn phí đồ dùng học tập, khẩu trang, nước suối, áo che mưa, xe ôm miễn phí… cho thí sinh. Trong kỳ thi năm nay, lực lượng tình nguyện cũng tiếp tục duy trì các đội hình hiệu quả như: “Điện thoại 0 đồng”; “Giữ hộ đồ cho thí sinh”; hỗ trợ những suất cơm, bánh mì miễn phí; chỗ nghỉ trưa, phòng trọ miễn phí cho thí sinh và người nhà. TÂN LỘC Nhằm chia sẻ với học sinh khó khăn, dân tộc thiểu số (DTTS) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, các địa phương, đơn vị ở tỉnh Kon Tum đã quan tâm, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 576 triệu đồng. TPHCM: Học sinh xã đảo chuẩn bị vào bờ dự thi KON TUM: Hơn nửa tỷ đồng hỗ trợ thí sinh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==