Tiền Phong số 174

THỨ BẢY 22/6/2024 SÕ 174 0977.456.112 Cơ quan chức năng có nhiều giải pháp ngăn giá hàng hóa “té nước theo mưa” ẢNH: NHƯ Ý Tiêu điểm chuyến thăm của Tổng thống Putin trên báo quốc tế TRANG 12 TRANG 7 TRANG 16 TRANG 3 Đội tuyển Anh giúp sáng tỏ những bí ẩn bóng đá TRANG 2 Ra mắt sách của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam TRANG 11 TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG Khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hội LHTN Việt Nam có thêm 3 phó chủ tịch Món quà đặc biệt gửi Tổng thÕng Nga Putin Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong vinh dự được đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi động viên, chúc mừng tốt đẹp từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; Ban Tuyên giáo T.Ư; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các bộ, ban, ngành T.Ư, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh; đơn vị tổ chức; Tỉnh Đoàn các tỉnh; doanh nghiệp, trường học, đoàn thể và bạn đọc trên cả nước. TRANG 2 tăng theo lương Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với nghệ sĩ trước phần trình diễn VỤ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG MINH BỊ LỪA 80 TỶ ĐỒNG: TRANG 5 NGĂN GIÁ HÀNG HÓA LỜI CẢM ƠN

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 22/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Xây dựng đường lối phù hợp xu thế, dòng chảy của thời đại Ngày 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dự buổi làm việc của Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội. Thủ tướng phát biểu, để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng cần xây dựng đường lối “đúng, trúng”, phù hợp, khả thi, không đi ngược xu thế, dòng chảy của thời đại; phát huy tối đa nguồn lực đất nước. Về phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần phân tích kỹ về mục tiêu, cơ sở để đạt mục tiêu, các kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp. Ngoài những giải pháp đã có, Thủ tướng đề nghị tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy quyết liệt các động lực tăng trưởng mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, phát triển các ngành mới nổi. Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Nhấn mạnh tinh thần cầu thị, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, cố gắng lớn, tập trung, nỗ lực cao, Thủ tướng đánh giá cao và mong muốn 2 tổ biên tập tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, các chuyên gia tích cực tham gia để đánh giá sát tình hình, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả cao, củng cố, tăng cường niềm tin của xã hội, nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè và đối tác quốc tế. VĂN KIÊN Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, xem xét về công tác cán bộ Ngày 21/6, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xem xét để ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Đinh Tiến Dũng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý để ông Dũng thôi giữ chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Tại hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. TRƯỜNG PHONG Chiều 21/6, Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ trì buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm. Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất vào năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống. Cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các cơ quan tuyên giáo và cơ quan báo chí, xuất bản thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp. Cùng với đó, cần tổ chức biên dịch cuốn sách ra nhiều thứ tiếng, phát hành rộng rãi đến cơ quan đối ngoại trong và ngoài nước, phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước… TRƯỜNG PHONG Vườn quốc gia đầu tiên đạt Danh lục xanh Ngày 21/6, VQG Cát Tiên được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận đạt danh hiệu Danh lục xanh. Đây là bộ chỉ số đo lường sự thành công trong công tác bảo tồn. Để đạt Danh lục xanh, các khu bảo tồn phải đạt 17 tiêu chí với 50 chỉ số. VQG Cát Tiên đã đăng ký Danh lục xanh vào tháng 9/2018, hồ sơ bắt đầu được xây dựng từ tháng 1/2022. Ông Jake Brunner, Giám đốc IUCN khu vực hạ lưu sông Mekong, nhận định: Việc VQG Cát Tiên đạt danh hiệu này đã đánh dấu một bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam. VQG Cát Tiên được thành lập vào năm 1978 với diện tích hơn 82.000 ha. Vườn có 1.729 loài động vật thuộc 238 họ, hơn 1.600 loài thực vật thuộc 710 họ; trong đó có một số loài quý hiếm như voi châu Á, bò tót, cá sấu xiêm, chà vá chân đen, tê tê Java… QUẾ NHƯ LỜI CẢM ƠN Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong vinh dự được đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi động viên, chúc mừng tốt đẹp từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; Ban Tuyên giáo T.Ư; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các bộ, ban, ngành T.Ư, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh; đơn vị tổ chức; Tỉnh Đoàn các tỉnh; doanh nghiệp, trường học, đoàn thể và bạn đọc trên cả nước. Những lẵng hoa tươi thắm của Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Minh Khái; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng các bộ (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế; Thanh tra Chính phủ; các ủy ban của Quốc hội…); Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy; Chủ tịch, HĐND một số tỉnh, thành trên cả nước… cùng những lời chúc gửi báo Tiền Phong thể hiện sự quan tâm đặc biệt ấm áp, ý nghĩa, ân tình. Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu đó; đồng thời hứa sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực nhiều hơn…để phụng sự đất nước, nhân dân và bạn đọc tốt hơn nữa! Trân trọng! TP RA MẮT SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM Các đại biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: PV - Hôm nay thấy Mõ có hành vi lạ à nghen… - Vẫn là Mõ của ngày hôm qua mà! - Không đúng! Hôm qua trở về trước Mõ ghét cay ghét đắng cái môn cờ tướng. Mõ từng bảo, không có việc gì làm à sao cứ bày bàn cờ ra góc đa làng giết thời gian. Nâng cao trí tuệ đâu không thấy, chỉ thấy cờ ngoài bài trong rồi um củ tỏi lên mất đoàn kết! - Ừ, có lúc Mõ sốt ruột vì công việc nên phát ngôn vậy… - Thế còn bây giờ sao Mõ lại tự bày cờ tướng ra chơi một mình? - Mõ đang nghiên cứu… - Chắc Mõ muốn giật giải cờ tướng làng. Phần thưởng không hẳn là to nhưng cũng giúp được Mõ qua thời khó, nhề! - Mõ không quan tâm đến giải thưởng! - Thế Mõ quan tâm đến chuyện gì? - Mõ đang nghiên cứu thay đổi luật chơi! - Óa làng nước ơi! Luật cờ tướng mấy trăm nay nó định hình thế rồi, Mõ đang nghĩ mình là ai mà dám thay luật? - Ớ kìa! Có gì là bất biến đâu? - Nhưng lí do tại sao? - Mõ thấy luật cờ tướng ngày càng xa rời với thực tế đời sống. Nếu cứ bảo thủ duy trì nó thì rất cứng nhắc… - Hãy cho ví dụ! - Đây nhé! Trong luật cờ tướng xe chỉ được đi thẳng, đi ngang vuông góc, nhưng mọi người thấy đấy, khi tham gia giao thông bao người toàn điều khiển xe đi xiên, đi vòng, đi ngược. Cứ tuân thủ theo luật có mà thường xuyên bị phạt trễ giờ à? - Hơ hơ! Ờ nhỉ. Khó vậy mà Mõ cũng nghĩ ra! MÕ LÀNG Thay luật… TIN

VƯỚNG VÒNG LAO LÝ CÓ PHẦN DO VƯỚNG LUẬT Từ thực tiễn điều hành ở địa phương, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) bày tỏ mong muốn các luật sớm đi vào cuộc sống, bởi các luật hiện hành có sự chồng chéo, mâu thuẫn, cách hiểu, cách thực hiện còn nhiều bất cập. Theo ông, nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, vướng vào vòng lao lý, tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm cũng có một phần của sự bất cập từ đó. “Các luật có hiệu lực sớm ngày nào thì tình trạng trên sẽ được cải thiện sớm ngày đó”, ông nói. Tuy nhiên, đại biểu Bình Dương lưu ý, phải nhận diện, đánh giá tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là phản ứng, tâm lý của xã hội. Theo đại biểu, việc Chính phủ đề xuất và phải chịu trách nhiệm là đúng, nhưng mỗi đại biểu Quốc hội khi đã “bấm nút” cũng phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Đồng tình các luật này sớm đi vào cuộc sống từ 1/8, nhưng đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về tiến độ, lộ trình xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Đồng thời cần đánh giá rủi ro, thách thức, khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh, hay khoảng trống pháp lý, hoặc có thể xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách… Ông Hòa mong muốn Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, chất lượng. Đại biểu Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản đang rất khó khăn, nếu có thể khơi thông nguồn lực đất đai sẽ tác động tốt tới nền kinh tế, tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm. Theo ông, có những doanh nghiệp FDI muốn mở rộng sản xuất nhưng hiện phải dừng lại vì vướng luật. Bởi vậy, việc ban hành luật càng sớm sẽ càng tốt. Tuy nhiên, ông cũng nêu băn khoăn của đại biểu tại phiên thảo luận tổ trước đó: Nếu Trung ương chưa có hướng dẫn thì địa phương lấy đâu căn cứ để thực hiện? Ông đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành các nghị định để các địa phương yên tâm. XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH NGAY KHI BẤM NÚT THÔNG QUA LUẬT Báo cáo giải trình, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Luật Đất đai có lẽ là luật duy nhất trải qua 4 kỳ họp, Quốc hội đã xem xét rất kỹ lưỡng mới thông qua. Đồng thời dự án này cũng được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, với hơn 12 triệu ý kiến. Theo ông, hiện nay đa số các điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định cụ thể. Có nhiều nội dung trước đây nằm trong thông tư, nghị định, bây giờ đã cụ thể hóa trong luật. Vì thế, rất nhiều nội dung thực hiện được ngay mà không phải chờ văn bản hướng dẫn. Ông Khánh cho biết, ngay từ khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật Đất đai, từ tháng 1/2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan soạn thảo bắt tay vào việc hoàn chỉnh các nghị định và giải quyết các thông tư. “Có nghĩa là từ khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật Đất đai, cơ quan soạn thảo và các cơ quan đã làm các nghị định, thông tư theo quy định. Cho nên ở đây không rút gọn quy trình, tức là đã thực hiện đầy đủ quy trình ban hành văn bản pháp luật. Thủ tướng chỉ cho phép rút gọn về hiệu lực thời gian, còn quy trình và chất lượng các nghị định, thông tư không rút gọn”, ông Khánh khẳng định. LUÂN DŨNG Chiều 21/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng. Bày tỏ ủng hộ Luật Đất đai có hiệu lực sớm, nhưng các đại biểu cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các địa phương cùng chung tay giải quyết những vướng mắc có thể xảy ra khi luật có hiệu lực từ 1/8. THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 22/6/2024 Khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “Không thể nói chung chung rằng Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm. Khi thực hiện có thể xảy ra những vướng mắc, nên phải ứng phó rủi ro. Cả Quốc hội, Chính phủ, địa phương cần chung tay vào giải quyết”. Đại biểu Quốc hội NGUYỄN QUANG HUÂN (đoàn Bình Dương) TRIỂN KHAI HÀNG NGHÌN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN Sáng 21/6, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại tỉnh Kon Tum. Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, tuổi trẻ cụm Tây Nguyên đã đạt những kết quả toàn diện trên các mặt; đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; thể hiện tinh thần tiên phong, nghiêm túc, xung kích, sáng tạo trong triển khai các chủ trương mới của nhiệm kỳ. Nhiều mô hình, cách làm cụ thể với các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc,… Các cấp bộ Đoàn cụm Tây Nguyên tích cực, chủ động huy động các nguồn lực đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên xung kích tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng biên giới, như Tình nguyện Mùa đông, Xuân tình nguyện, tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”. Các cấp bộ Đoàn Tây Nguyên còn duy trì các mô hình hoạt động, như: “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” trên địa bàn đô thị… Tổ chức tốt các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương; phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy); phát hiện, đấu tranh và tố giác tội phạm. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, cụm Tây Nguyên đã triển khai 1.679 công trình thanh niên trị giá hơn 21 tỷ đồng (trong đó, 98 công trình cấp tỉnh, 855 công trình cấp huyện), cấp cơ sở thực hiện 4.287 công trình, phần việc; thực hiện 1.424 hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ra quân hơn 1.000 hoạt động hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”; trồng và chăm sóc 620.730 cây xanh. BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN PHẢI TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO, RÀ SOÁT THƯỜNG XUYÊN Tại hội nghị, đại biểu các Tỉnh Đoàn cụm Tây Nguyên thảo luận sôi nổi. Nhiều câu hỏi đi thẳng vào các vấn đề mà địa phương gặp phải, như tai nạn trẻ em, phần mềm quản lý đoàn viên; khó khăn vận động các nguồn xã hội hoá trong chiến dịch tình nguyện hè; triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới... Xuyên suốt hội nghị, các trưởng, phó ban thuộc T.Ư Đoàn đã trả lời, giải quyết và định hướng cho các đại biểu cụm Tây Nguyên. Kết luận hội nghị, anh Ngô Văn Cương ghi nhận những đóng góp của cụm Tây Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, cụm Tỉnh Đoàn Tây Nguyên còn một số hạn chế, như: chưa có nhiều giải pháp trong các chủ trương; nhiều đơn vị có một số chỉ tiêu đạt còn thấp; tập hợp đoàn kết thanh niên DTTS chưa cao; công tác cán bộ đoàn khó khăn… “Vì vậy, tổ chức Đoàn cần có những giải pháp hết sức cụ thể để tháo gỡ”, anh Cương nhấn mạnh. Anh Cương đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2024, cụm Tây Nguyên cần rà soát các hệ thống, chỉ tiêu chưa đạt được quá 50%; thực hiện chủ trương 1+2 trong chiến dịch hè; mỗi tỉnh thành có những nội dung công việc triển khai thực hiện tại thôn bản, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân. Ngoài ra, để ứng phó biến đổi khí hậu, các tỉnh thành phải hỗ trợ nhân dân vùng hạn hán, thành lập các đội hình hỗ trợ vùng thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai. “Đặc biệt chỉ tiêu chuyển đổi số, những năm gần đây, các tỉnh trong cụm Tây Nguyên có chiều hướng đi xuống. Vì vậy, tôi đề nghị các Bí thư Tỉnh Đoàn trực tiếp chỉ đạo, rà soát thường xuyên; quan tâm triển khai tốt các công tác xây dựng, tổ chức, kiểm tra, giám sát phản biện, công tác cán bộ của Đoàn; đặc biệt trong chiến dịch hè”, Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh. THÁI LÂM Trước đó, cụm Tỉnh Đoàn Tây Nguyên khánh thành công trình Sân chơi thiếu nhi tại Điểm trường thôn Plei Chor, xã Hòa Bình (TP Kon Tum) với tổng trị giá 25 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên 35 em học sinh (100% đồng bào DTTS) khối mầm non có sân chơi ngoài trời sau 17 năm xây dựng điểm trường. Tổ chức Đoàn ở Tây Nguyên cần giải pháp cụ thể Đại biểu Nguyễn Quang Huân ẢNH: QH Các đại biểu thảo luận tại hội nghị Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh ẢNH: NHƯ Ý Bên cạnh các kết quả đạt được, cụm Tỉnh Đoàn Tây Nguyên còn một số hạn chế, như chưa có nhiều giải pháp trong các chủ trương; nhiều đơn vị có một số chỉ tiêu còn thấp; tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số chưa cao; công tác cán bộ đoàn khó khăn… “Vì vậy, tổ chức Đoàn cần có những giải pháp hết sức cụ thể để tháo gỡ”, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 22/6/2024 “CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI” Bài 4: Một quyết tâm, một sân bay Long Thành LỘ DIỆN HÌNH HÀI SÂN BAY Những ngày đầu tháng 6, giữa vùng đất đỏ bạt ngàn với hơn 2.500ha mặt bằng đã được san ủi bằng phẳng, công trình nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh sân bay Long Thành đang được hàng ngàn cán bộ, kỹ sư và công nhân thi công ngày đêm trên công trường, chạy đua với thời gian, thời tiết trên tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để đảm bảo tiến độ dự án. Chính thức khởi công vào cuối tháng 8/2023, đến nay sau gần 300 ngày, hình dáng của một nhà ga hiện đại với thiết kế lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen và đường cất hạ cánh thuộc 2 gói thầu quan trọng bậc nhất của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã dần thành hình. Cùng đó, toàn bộ mặt bằng dự án hơn 5.000ha để xây dựng sân bay Long Thành cũng đã được tỉnh Đồng Nai nỗ lực thực hiện thu hồi đất, bàn giao cho nhà đầu tư, đồng thời bố trí tái định cư cho hàng ngàn hộ dân. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư), các nhà thầu đã tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ. Trong đó, với gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tiến hành đổ bê tông các sàn của công trình. Nhà thầu chính cũng đã trình danh sách các thiết bị đúng với hồ sơ dự thầu. 90% khối lượng kết cấu thép đã về đến công trình. Theo dự kiến, việc lắp đặt kết cấu thép công trình nhà ga hành khách sẽ bắt đầu từ tháng 8/2024. Phó giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành Dương Quang Điện cho biết gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là gói thầu lớn nhất, quan trọng nhất và tiến độ dài nhất ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án. Với tính chất quan trọng đó, chủ đầu tư đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành tích cực thực hiện các giải pháp để đảm bảo tiến độ, nỗ lực rút ngắn thời gian thi công toàn dự án từ 3 đến 4 tháng. Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin, tranh thủ thời gian mùa khô, ACV đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công để đáp ứng tiến độ đề ra. Các nhà thầu đã thực hiện cam kết thi công 3 ca, 4 kíp. Đối với gói thầu nhà ga hành khách, hiện nay tiến độ đã vượt kế hoạch từ 10 - 20 ngày. Tương tự, tại gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, các nhà thầu đang triển khai công tác thi công đảm bảo tiến độ, với mục tiêu là sẽ hoàn thành, hiệu chuẩn thiết bị và bay hiệu chuẩn vào ngày 30/4/2025, vượt tiến độ 3 tháng. Tại hạng mục đường cất - hạ cánh, trung tá Lê Văn Tiến, Chỉ huy trưởng gói thầu 4.6 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không (ACC) cho biết, liên danh nhà thầu đã tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại trước mùa mưa để hoàn thành thi công nền đất trong phạm vi kết cấu đường cất - hạ cánh. Đồng thời, đẩy nhanh thi công một phần hệ thống thoát nước, đặc biệt là thoát nước trong kết cấu đường cất - hạ cánh. Lãnh đạo ACV khẳng định, gói thầu thi công các tuyến giao thông kết nối nhà ga hành khách với quốc lộ 51, đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang triển khai theo tiến độ đặt ra. CUỘC DI DÂN LỊCH SỬ Hơn 7 năm sau ngày được phê duyệt quy hoạch, vào ngày 24/11/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Gần 1 năm sau, Chính phủ chính thức có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Từ thời điểm này, tỉnh Đồng Nai bắt đầu bước vào thực hiện dự án để gấp rút có mặt bằng thi công sân bay. Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành chia sẻ: Thực hiện dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai phải thu hồi hơn 5.000 ha đất, trong đó có gần 3.000 ha đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân. Trên 5.500 hộ gia đình, cá nhân đã nhường đất cho dự án để di dời đến nơi ở mới. Đây là con số kỷ lục chưa từng có tại tỉnh Đồng Nai về số lượng đất thu hồi, số lượng dân phải di dời và phải thực hiện trong một thời gian ngắn theo tính cấp bách của dự án. Tính từ thời điểm báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt, hơn 2 năm sau, những hộ dân đầu tiên trong vùng dự án bắt đầu di dời khỏi nơi ở cũ. Đồng Nai bắt đầu bước vào cuộc di dân chưa từng xảy ra. Xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong gần 5 năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tập trung tối đa nguồn lực để triển khai thực hiện. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết: Với trách nhiệm được Chính phủ giao, sau khi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Đồng Nai đã thành lập ngay Ban Chỉ đạo của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo, 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh là Phó Ban chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ban ngành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Thành là các thành viên để kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị để triển khai thực hiện công tác thu hồi đất. Với hơn 4,5 ngàn hộ cần bố trí tái định cư, khối lượng công tác giải phóng mặt bằng rất lớn. Tỉnh Đồng Nai đã huy động nguồn lực, cán bộ của các sở, ban ngành liên quan để hỗ trợ cho UBND huyện Long Thành trong quá trình triển khai thực hiện. “113 cán bộ công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái để hỗ trợ cho địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án”- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chia sẻ. Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao toàn bộ phần diện tích 2.532ha của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 cho chủ đầu tư. Với phần diện tích còn lại của giai đoạn 2, chính quyền địa phương cũng đã hoàn thành công tác thu hồi đất. Các dự án thành phần xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hiện nay còn 2 gói thầu xây dựng các công trình hạ tầng xã hội đang thi công. Theo dự kiến, đầu tháng 9/2024, dự án thành phần này sẽ hoàn thành. Cùng với đó, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để giải ngân nguồn vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Sân bay Long Thành trong năm 2024. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 13/6, khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng. Hàng ngàn hộ dân bàn giao nhà đất cho dự án sân bay Long Thành đã đến xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống mới. (Còn nữa) MẠNH THẮNG Là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm cấp quốc gia với tổng vốn đầu tư lên tới 16 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay, việc triển khai xây dựng Cảng Hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Phần thân nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được xây dựng Công nhân lao động trên công trường xây dựng nhà ga hành khách Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang thành hình Với tổng công suất đạt 100 triệu lượt khách/năm và hàng hóa 5 triệu tấn/năm, dự kiến sau khi đi vào hoạt động, mỗi năm sân bay Long Thành sẽ đóng góp từ 3 – 5% tổng GDP cả nước (GDP tăng 8 – 12 tỷ USD từ những tác động mang lại cho kinh tế), tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nhiều ngành nghề ở khu vực xung quanh. “Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành thực hiện đúng lời hứa với người dân về nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Trong tương lai không xa, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ tạo sự đột phá về sự phát triển cho huyện Long Thành. Người dân trong vùng sẽ còn tiếp tục được hưởng lợi từ phát triển kinh tế”. Bí thư Huyện ủy Long Thành DƯƠNG MINH DŨNG

Việc cải cách tiền lương từ 1/7 nhằm đảm bảo đời sống người hưởng lương và gia đình của họ. Chỉ còn 10 ngày nữa đến thời hạn cải cách tiền lương, bên cạnh việc háo hức chờ tăng lương, người dân cũng lo ngại tình trạng lương chưa tăng, giá cả hàng hóa tăng theo. Chị Lê Thu Huyền làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, mức lương hằng tháng của chị khoảng 7 triệu đồng. Chị Huyền nhẩm tính, tăng lương 30%, chị Huyền sẽ nhận tổng thu nhập hơn 9 triệu đồng/tháng. “Mức tăng lương hơn 2 triệu đồng mỗi tháng sẽ giúp tôi có chi phí học thêm cho các con. Tiền học thêm, bỉm sữa đến lương thực, thực phẩm tăng qua các năm. Tôi mong cơ quan chức năng có giải pháp để tránh việc lương chưa tăng, giá hàng hóa đã tăng”, chị Huyền chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Lý (Long Biên, Hà Nội) cho biết, cả 2 vợ chồng đều sống nhờ vào lương hưu 5 triệu đồng/tháng/người. Bà Lý cho biết, ngoài chi phí ăn uống hằng ngày, do tuổi cao, khoản lương hưu của bà phải lo tiền thuốc thang cho bệnh tật tuổi già. Vì vậy, nghe tin lương hưu tăng khi cải cách tiền lương, bà Lý khấp khởi mừng. “Vợ chồng tôi đều bị bệnh cao huyết áp, mỡ máu phải sử dụng thuốc hằng ngày. Ngoài số thuốc cơ bản nhận theo bảo hiểm y tế, rất nhiều loại thuốc phải mua bên ngoài với giá cao. Tiền thuốc cũng chiếm phần nhiều trong tiền lương hưu hằng tháng. Nếu tăng thêm lương hưu, chúng tôi sẽ có thêm chi phí mua loại thuốc tốt hơn”, bà Lý nói. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, cuối năm 2023, cả nước có khoảng 2,78 triệu cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm lực lượng vũ trang) được tăng lương. Bên cạnh đó, có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ Quỹ bảo hiểm xã hội và 1,8 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh tăng lương hưu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH) đề xuất tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng mỗi tháng); tăng chuẩn trợ cấp xã hội 38,9% (từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng mỗi tháng). “Hằng năm, mức lạm phát khiến giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu tăng, trong khi người hưởng lương hưu, trợ cấp chỉ có khoản duy nhất. Chúng tôi đề xuất mức tăng nhằm giúp đối tượng này bù đắp trượt giá hàng hóa, đảm bảo cuộc sống tối thiểu”, một cán bộ Bộ LĐTB&XH cho biết. CHỦ ĐỘNG KỊCH BẢN KIỂM SOÁT GIÁ CẢ Theo ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tình trạng “lương chưa tăng, giá đã tăng” xảy ra nhiều lần. Điều này khiến việc tăng lương không giúp thực chất cho đối tượng hưởng lương. Bộ Tài chính đưa ra nhiều giải pháp chủ động để tăng lương nhưng không tăng giá hàng hoá. “Các bộ, ngành chủ động điều hành nhịp nhàng giá phí, mặt hàng, dịch vụ Nhà nước quản lý như viện phí, học phí. Bên cạnh đó, chúng tôi thanh tra, kiểm tra thị trường theo quy định của Luật Giá 2023, kiểm tra hoạt động về kê khai giá, thực hiện kiểm tra về bán hàng hoá, chống đầu cơ, lũng đoạn, thao túng giá”, Thứ trưởng Chi nói. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chia sẻ, 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng là 4,03%. Theo bà Nhung, với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, Bộ Tài chính đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường. “Chúng tôi theo sát giá hàng hóa trên thị trường, cảnh báo nguy cơ tác động mặt bằng giá trong nước và có biện pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, linh hoạt, kịp thời. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường”, bà Nhung cho biết. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, để ngăn việc “té nước theo mưa”, cơ quan chức năng cần có giải pháp kiểm soát giá hàng hóa, đảm bảo lưu thông giúp nguồn cung ứng hàng hóa dồi dào. Theo ông Phú, ở mỗi địa phương đều có đơn vị chức năng như quản lý thị trường, ban quản lý chợ. Các đơn vị này lắng nghe phản ánh và xử lý hiện tượng tăng giá, kiểm tra, xử lý sẽ ngăn chặn được việc người bán tăng giá bất hợp lý. Cùng quan điểm, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho rằng, chính sách vừa ban hành như giảm thuế giá trị gia tăng nửa cuối năm 2024 sẽ góp phần giảm áp lực tăng giá khi tăng lương. Ông Thịnh phân tích, hiện nay, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Vì vậy, để giữ chân khách hàng, tiểu thương, doanh nghiệp sẽ cố gắng giữ ổn định giá bán hàng hóa. NGỌC LINH Từ 1/7, cải cách tiền lương có hiệu lực, công chức, viên chức được tăng lương 30%, lương hưu tăng 15%. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, đã có phương án để ngăn tình trạng “té nước theo mưa”, không để giá hàng hóa tăng, làm mất ý nghĩa của việc tăng lương. KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 22/6/2024 Ngăn giá hàng hóa tăng theo lương “Các bộ, ngành chủ động điều hành nhịp nhàng giá, phí mặt hàng dịch vụ Nhà nước quản lý như viện phí, học phí. Bên cạnh đó, chúng tôi có giải pháp thanh tra, kiểm tra thị trường theo quy định của Luật Giá 2023, kiểm tra hoạt động về kê khai giá, thực hiện kiểm tra về bán hàng hoá, chống đầu cơ, lũng đoạn, thao túng giá”. Thứ trưởng Bộ Tài chính NGUYỄN ĐỨC CHI Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines (VNA) cho biết, đến thời điểm này đơn vị phải dừng khai thác 11 chiếc và cuối năm nay phải dừng thêm 6 chiếc nữa. Tình hình này giảm dần trong năm 2025. Để đối phó với tình trạng thiếu máy bay, theo ông Thắng, VNA đang tích cực làm việc với nhà sản xuất động cơ về vấn đề cung cấp động cơ dự phòng cũng như cung cấp lịch sửa chữa sớm nhất cho các động cơ bị ảnh hưởng; đồng thời giảm tần suất khai thác một số chặng không hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các chặng bay chính. Để bù đắp thiếu hụt các dòng máy bay do Boeing, Airbus sản xuất, lãnh đạo VNA tiết lộ, hãng đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác, tiến trình hoàn thiện tàu bay thân hẹp do Trung Quốc chế tạo như C979. “VNA căn cứ các kế hoạch nâng cấp các sân bay nhỏ để nghiên cứu tàu khu vực phản lực thân hẹp. Hãng dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm 2025, trong đó có chặng bay Côn Đảo. Trong thời gian từ nay đến khi có tàu phản lực cỡ nhỏ, VNA sẽ tiếp tục duy trì khai thác bằng tàu ATR72 đối với các đường bay Côn Đảo, Rạch Giá”, lãnh đạo Vietnam Airlines nói. Về lâu dài, VNA đang hoàn thiện kế hoạch phát triển đội bay trong giai đoạn 2025-2030, đồng thời đẩy nhanh tốc độ mua 50 tàu bay thân hẹp sau năm 2030. Liên quan đến phương án tái cơ cấu Pacific Airlines, bà Dương Thị Việt Thắm, Trưởng ban Kiểm soát VNA cho biết, Pacific Airlines (PA) tiếp tục thua lỗ trong năm 2023 và lâm vào tình trạng thâm hụt dòng tiền không thể đảm bảo duy trì hoạt động. Hiện nay, PA đang phối hợp với công ty mẹ đánh giá, làm việc với cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải chi trả và dự kiến hãng sẽ trở lại hoạt động bay với một máy bay vào ngày 26/6 do VNA chuyển sang. Đây là máy bay đầu tiên trong kế hoạch được VNA cho hãng thuê ba chiếc. Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết, thời gian qua, với vai trò chủ sở hữu Nhà nước, hãng đã nhận được gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng (gồm ngân hàng cho vay 4.000 tỷ đồng và 8.000 tỷ đồng để nâng vốn chủ sở hữu). Nội lực tự thân của hãng là quan trọng. Hơn gần 4 năm qua, VNA đã cắt giảm chi phí nội bộ, giãn hoãn, tăng cường đàm phán chủ nợ giảm tiền thuê máy bay…, với tổng số tiền lên đến 42.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền của VNA gặp nhiều khó khăn, do đó hãng đang đề nghị các cấp có thẩm quyền đề xuất gia hạn thời gian trả nợ. Năm nay, VNA đặt mục tiêu cân đối thu chi. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 105 tỷ đồng và hợp nhất là 4.524 tỷ đồng. DƯƠNG HƯNG Hàng không quốc gia đặt kế hoạch lãi 4.500 tỷ đồng Cơ quan chức năng có nhiều giải pháp ngăn giá hàng hóa “té nước theo mưa” khi lương tăng. Trong ảnh, người dân mua hàng hóa tại chợ truyền thống ở Hà Nội Ngày 21/6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thiếu hụt máy bay, tái cơ cấu, xử lý các khoản nợ, cổ phiếu của Vietnam Airlines là những vấn đề nóng được các cổ đông đặt ra tại đại hội. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, giai đoạn khó khăn nhất của hãng do ảnh hưởng của COVID-19 đã qua

6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 22/6/2024 XÉT CÔNG NHẬN GS, PGS: Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra nhưng thầy cô các trường THPT vẫn miệt mài dạy cho học sinh với mong muốn, em năng lực thấp được tăng thêm ít điểm, em khá giỏi có thể vượt trội đỗ ngôi trường mơ ước. Đầu giờ sáng một ngày hè rực lửa, dãy lớp 12 của Trường THPT Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vẫn sáng đèn. Lớp với hàng chục học sinh im phăng phắc trong giờ làm đề Toán, chỉ nghe tiếng quạt rì rì, chậm chạp. Ở một lớp học khác, cô trò lại sôi nổi thảo luận trong giờ chữa đề Ngữ văn. Cô Trần Phương Hoa, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Bình Xuyên, khuyên học sinh khi vào phòng thi phải giữ được tinh thần thoải mái, tự tin để đọc đề và làm tốt nhất. Với Ngữ văn, nên ôn tập kỹ các tác phẩm theo chủ điểm nghị luận văn học, tác phẩm thơ, văn xuôi và hệ thống kiến thức lại theo sơ đồ tư duy. Khi nắm vững kiến thức, dù đề thi có ra theo cách nào cũng chỉ hỏi xoay quanh nội dung, nghệ thuật, cách thức sử dụng từ ngữ trong tác phẩm đó. Về câu hỏi nghị luận xã hội, cô Hoa yêu cầu học sinh nắm kỹ cách làm bài dạng nghị luận lý tưởng, đạo lý và nghị luận về một hiện tượng đời sống. “Học sinh lưu ý, chuẩn bị một kho dẫn chứng tiêu biểu nhất về gương người sống đẹp, sống bản lĩnh và các hiện tượng còn tồn tại trong xã hội để khi vào bài thi chỉ cần sắp xếp ý, hệ thống và dẫn ý sẽ đảm bảo “ăn” điểm”, cô Hoa nói. Nhiều năm đi chấm thi, cô Hoa thấy rằng, lỗi học sinh gặp nhiều nhất là chưa biết phân chia thời gian để làm bài thi hợp lý. Có những thí sinh sa đà quá nhiều vào các câu đọc hiểu, nghị luận xã hội đến phần nghị luận văn học còn rất ít thời gian nên vội vàng kết bài trong khi chưa có những đánh giá về nội dung, nghệ thuật và chưa dành thời gian tương xứng cho ý phụ. Một lỗi thường gặp nữa là trình bày các ý trong bài không sáng rõ, thậm chí gạch xóa nhiều. Cô Phạm Ngọc Huệ, giáo viên cốt cán bộ môn Toán, Trường THPT Đông Anh (Hà Nội), lưu ý, những ngày sát kỳ thi, học sinh dành toàn bộ thời gian cho kỹ năng luyện đề. Ngồi vào bàn, bấm đồng hồ thực hiện giải đề theo đúng thời gian bài thi để biết chia thời gian, có chiến thuật làm bài hợp lý. Khi nhận đề phải đọc một lượt, nếu đề mờ, rách, lỗi phải thông báo ngay với cán bộ coi thi để đổi đề trong thời gian 5 phút đầu giờ. Sau 5 phút, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. “Cách thức làm bài đối với môn Toán vẫn là câu dễ làm trước, câu khó làm sau và đương nhiên những câu khó quá, có thể bỏ qua để khi làm xong hết các câu khác mới quay lại. Đối với câu dễ, làm đến đâu phải chắc chắn đúng đến đó. Tránh mất điểm đáng tiếc, thí sinh phải dành 5-7 phút để soát lại 1-2 lần toàn bộ các câu”, cô Huệ nói. Là giáo viên bộ môn Lịch sử, cô Phạm Thị Nguyện, Trường THPT Nguyễn Bính (Nam Định), chia sẻ, trước kỳ thi, thầy cô giáo đã xây dựng kế hoạch ôn tập bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT, đồng thời dành nhiều thời gian luyện đề để rèn kỹ năng cho học sinh. Để tự tin vào phòng thi, các em cần xem lại một lượt kiến thức cơ bản đã được học để giải quyết các câu hỏi ở dạng nhận biết và thông hiểu và vận dụng thấp. HÀ LINH Dồn sức cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT Cô Trần Phương Hoa đang kèm cặp từng học sinh Trường THPT Bình Xuyên đến sát ngày thi ẢNH: QUỲNH ANH Học sinh lớp 12 cùng lúc dự kỳ thi đánh giá năng lực, luyện IETLS, luyện thi tốt nghiệp THPT nên lắm lúc căng thẳng nhưng những ngày tháng 6 “đỏ lửa” vẫn miệt mài đèn sách chuẩn bị cho “trận chiến lớn” trong đời học trò. Loại bỏ tạp chí dỏm Vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) có văn bản gửi các tạp chí khoa học Việt Nam về việc đề xuất khung điểm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024. Đề xuất này sẽ là căn cứ để HĐGSNN quy định danh mục tạp chí khoa học của Việt Nam được tính điểm năm 2025. Từ đó, công trình khoa học mà ứng viên khai trong hồ sơ xét PGS, GS đăng ở tạp chí nào thì sẽ được hội đồng xét cho mức điểm nằm trong khung của tạp chí đó mà HĐGSNN quy định trong danh mục. Một điểm mới của năm nay là HĐGSNN yêu cầu các tạp chí khoa học Việt Nam muốn vào danh mục tạp chí được tính điểm năm 2024 phải có bản sao minh chứng phản biện các bài báo khoa học trong các số năm 2023. Khi nhận được văn bản của HĐGSNN, một số nhà khoa học băn khoăn vì yêu cầu nộp minh chứng phản biện là vi phạm tự do học thuật. Đại diện một tạp chí về công nghệ và quản lí chia sẻ, hồ sơ đề xuất đã nộp lên HĐGS ngành/ liên ngành. Vị này cho rằng quy định của HĐGSNN có phần hơi quá vì phản biện là phần riêng tư của mỗi tạp chí. Nhưng mặt khác, quy định này cũng đặt ra yêu cầu làm việc nghiêm túc đối với người làm công việc phản biện tại các tạp chí khoa học muốn được tính điểm trong xét, công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS hằng năm. Từ trước đến nay, phản biện chỉ đọc bài báo của các tác giả thuần túy để đánh giá chất lượng. Giờ yêu cầu phải cung cấp minh chứng phản biện, người phản biện sẽ phải đánh giá nghiêm túc bằng cách phải đọc rất nhiều bài, rồi kiểm tra trùng lặp, đạo văn, quy trình. Theo quy định của HĐGSNN, mỗi ứng viên PGS chỉ cần ít nhất là tác giả chính/liên hệ của 3 bài báo quốc tế trên tạp chí có uy tín. Trong khi đó, ghi nhận qua hồ sơ đăng kí của các ứng viên thời gian qua cho thấy, họ lấy điểm từ các tạp chí trong nước là chủ yếu, với số lượng đăng bài của các ứng viên rất lớn. Gần đây giới khoa học trong nước bày tỏ sự quan tâm tới việc một số tạp chí uy tín của các nhà xuất bản lớn bị rút khỏi danh sách lõi của Web of Science hay Scopus như một số tạp chí của nhà xuất bản MDPI, Frontiers. Hay gần đây là việc Nhà xuất bản Hindawi (đây là nhà xuất bản rất nhiều tác giả người Việt Nam đăng bài) sau khi đóng cửa một loạt tạp chí thì được tập đoàn xuất bản Wiley của Mỹ mua lại và Wiley đã xoá sổ hoàn toàn thương hiệu Hindawi. TRÁNH VÀNG THAU LẪN LỘN PGS.TS Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐGSNN cho hay sở dĩ HĐGSNN yêu cầu các tạp chí phải nộp bản sao minh chứng phản biện (2 chiều, 1 chiều...) là để có căn cứ đánh giá chất lượng tạp chí. Việt Nam hiện có rất nhiều tạp chí khoa học với chất lượng rất khác nhau. Nhiều tạp chí công bố là có quy trình phản biện nhưng thực tế không thực hiện đúng như vậy. Nếu không yêu cầu cung cấp minh chứng là trong quy trình xuất bản có việc phản biện hay không thì hội đồng các cấp không có đủ cơ sở để đánh giá được chất lượng tạp chí. Theo PGS Tuấn, cũng có ý kiến cho rằng các hệ thống ISI, Scopus (hệ thống xếp loại tạp chí quốc tế) vẫn đánh giá, xếp hạng tạp chí mà không bắt các tạp chí nộp minh chứng về việc phản biện. Nhưng do hệ thống tạp chí của Việt Nam chưa đạt đến chuẩn mực quốc tế nên đánh giá chất lượng tương đối khó khăn. Thực tế cho thấy các tạp chí khoa học để được chỉ mục (index) trong các danh mục tạp chí quốc tế uy tín thì đã qua quá trình kiểm tra, đánh giá gắt gao về chất lượng. Nhưng ở Việt Nam chưa có hệ thống đánh giá chất lượng tạp chí như vậy. Đến như hệ thống chỉ mục tạp chí khoa học của Đông Nam Á (Asean Citation Index - ACI) Việt Nam cũng chỉ có trên 20 tạp chí vào được. Ông Tuấn cho hay, nếu chỉ tính điểm một số tạp chí đã được index quốc tế hay khu vực thì không phù hợp thực tiễn, mà cần có cả các tạp chí khoa học Việt Nam trong danh mục tạp chí được tính điểm của HĐGSNN. Những tạp chí Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế và khu vực thì đương nhiên được vào danh mục với khung tính điểm tạp chí quốc tế. Yêu cầu trên chỉ dành cho tạp chí trong nước. Tuy nhiên, HĐGSNN sẽ tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các nhà khoa học xung quanh vấn đề đánh giá, cho điểm các tạp chí trong nước nhằm cải tiến quy trình đánh giá chất lượng tạp chí khoa học hằng năm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng và phù hợp với thực tiễn. NGHIÊM HUÊ Năm nay, Hội đồng Giáo sư Nhà nước có quy định mới liên quan tạp chí khoa học trong nước được tính điểm trong hồ sơ khoa học của các ứng viên xét công nhận giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS). Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kì 2024 – 2029 3 nhà xuất bản Hindawi, MDPI và Frontiers thường bị một số quốc gia và cơ sở nghiên cứu đưa vào danh sách đen. Năm 2023, một số trường đại học trong nước công bố cập nhật danh sách các nhà xuất bản đen không được công nhận tài trợ, trong đó có 3 nhà xuất bản này. Gần 8.000 giảng viên kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT Bộ GD&ĐT cho biết, tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức ngày 26-28/6 tới, Bộ huy động gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi. Thanh tra Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, video clip, biểu mẫu, sổ tay phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi; tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đến từ 63 Sở GD&ĐT và 140 cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước với tổng số 600 người. Công tác tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chấm thi cũng đã được triển khai cho 60 cán bộ, công chức của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, tập huấn nghiệp vụ đoàn kiểm tra chấm thi cho 283 cán bộ, công chức, viên chức đến từ 63 Sở GD&ĐT và 77 cơ sở giáo dục đại học dự kiến bố trí tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ GD&ĐT. Bộ cũng ban hành quyết định thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ tại 63 Sở GD&ĐT với tổng số 264 cán bộ chính thức tham gia đoàn kiểm tra. NGHIÊM HUÊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==