Tiền Phong số 172

NGHỊCH LÝ học điểm cao, thi điểm thấp THỨ NĂM 20/6/2024 SÕ 172 0977.456.112 Biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt-Nga Việt-Nga sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác TRANG 10 + 11 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thÕng Nga Vladimir Putin, ngày 25/11/2014 tại thành phÕ Sochi của Nga ẢNH: TTXVN Phát hiện nhiều trường hợp mua bán thiết bị gian lận thi Học sinh bật khóc khi bước ra khỏi phòng thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM ẢNH: NHÀN LÊ Dạy, học và nước mắt thí sinh CHUYỆN HÔM NAY Những tranh cãi ồn ào trên các diễn đàn, mạng xã hội xung quanh đề thi môn Toán khó lại tiếp tục nóng lên sau khi Sở GD&ĐT TPHCM công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025. XEM TIƒP TRANG 11 n HUY THỊNH TRANG 16 TRANG 2 Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ TRANG 14 NGƯỜI VIƒT LỊCH SỬ CHO BỒ ĐÀO NHA TRANG 7 Báo Tiền Phong cần tiếp tục tư duy mới TRANG 3 Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu FRANCISCO CONCEICAO: HƠN 55.000 THÍ SINH DƯỚI ĐIỂM 5 MÔN TOÁN: ĐỂ XẢY RA CHÁY NỔ: TRANG 6 TRANG 8 + 9 Mượn MV ca nhạc quảng bá du lịch Có đủ dữ liệu để thu thuế shop thương mại điện tử TỔNG THỐNG NGA PUTIN THĂM VIỆT NAM:

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 20/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” Cty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cty cổ phần Tập đoàn An Đông; trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Cty cổ phần Tiến bộ quốc tế và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” Cty cổ phần Tiến bộ quốc tế. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự, an toàn xã hội; gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Cũng theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Dũng đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành Tài chính đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Đinh Tiến Dũng chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, ông Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận định, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính T.Ư đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình. Ông Yên cũng vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác. Ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV thành phố Hà Nội và báo cáo Ban Chấp hành T.Ư Đảng để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đình Kim. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. TRƯỜNG PHONG Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh là Trụ sở Bộ Tài chính ẢNH: PV Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ TPHCM: 2 người nguy kịch vì tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ Chiều 19/6, Sở Y tế TPHCM cho biết sở đã ghi nhận 2 trường hợp biến chứng liên tiếp xảy ra trên địa bàn. Sở đã yêu cầu đơn vị để xảy ra tai biến là Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn tạm ngưng ngay các hoạt động phẫu thuật và thủ thuật. Theo Sở Y tế, trong hai ngày 17 và 18/6, các bệnh viện trên địa bàn đã báo cáo về 2 trường hợp sự cố y khoa nghiêm trọng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Cả hai đều xảy ra tại Bệnh viện Thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn (số 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10). Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân N.T.H.Y (30 tuổi) được phẫu thuật đặt túi ngực (ngày 15/6) với phương pháp vô cảm gây mê nội khí quản. Sau phẫu thuật, bệnh nhân trở nặng được điều trị hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn. Tuy nhiên, sau hơn 8 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhân vẫn tiếp tục diễn biến nặng (rối loạn nhịp, ngưng tim). Bệnh viện này đã hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã triển khai kỹ thuật hồi sức chuyên sâu V-V ECMO (tim phổi nhân tạo) và chuyển người bệnh về Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Đến ngày 19/6 tình trạng bệnh nhân còn rất nặng. Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân P.T.C.T (31 tuổi) được phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ cánh tay với phương pháp vô cảm gây mê nội khí quản tại Bệnh viện Thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn. Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, thở co kéo nhẹ, sốt và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nặng. Hiện người bệnh đang được tiếp tục hồi sức với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, hậu phẫu thuật hút mỡ hai cánh tay, nâng ngực hai bên. Ngày 19/6, Sở Y tế TPHCM đã cử tổ công tác bao gồm các chuyên gia về an toàn phẫu thuật của ngành y tế thành phố đến Bệnh viện Thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn kiểm tra, đánh giá các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh và báo cáo Bộ Y tế. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra yêu cầu Bệnh viện Thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn tạm ngưng hoàn toàn hoạt động phẫu thuật, thủ thuật kể từ 13 giờ 30 cùng ngày. Bên cạnh đó Sở Y tế đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành, tập trung nguồn lực điều trị cho người bệnh. VÂN SƠN - Mọi người ơi! Mọi người ơi… - Nhắc Mõ này, thời biến đổi khí hậu, dẫu có xảy ra chuyện gì thì cũng từ từ nói. Mõ cứ ời ời vậy, xốp phổi lắm, như thể cháy nhà, sóng thần vậy! - Cho Mõ xin lỗi! Nhưng chuyện này rất gấp, hơn cả sóng thần cháy nhà. Nó ảnh hưởng đến thương hiệu làng, nếu không mau xử lí nó còn gây tổn hại đến danh dự người đứng đầu bấy nay chăm chỉ tu tập… - Nghe Mõ đặt vấn đề vậy, ắt là chuyện nóng rồi! Nói mau! Nói mau! - Đây! Đêm qua trưởng làng mải xem bóng đá, nên ngủ vùi không chốt cửa, đám trộm vô lương lẻn vào khoắng tài sản bấy nay tích cóp dưỡng già của trưởng làng… - Ha ha ha! Mõ lo xa quá rồi… - Sao mọi người nói vậy? - Mõ thừa biết mà. Trưởng làng ta được tiếng thanh liêm. Tiếng lành đồn xa khắp xã. Bọn trộm này chắc chả chịu điều nghiên trước, nên mẻ này lỗ vốn to. Yên tâm đi Mõ! Trưởng làng chắc đang cười thầm khi đám đạo chích bị hố… - Không như mọi người nghĩ đâu! Theo người nhà trưởng làng tiết lộ thì đám trộm đục két, khoắng của trưởng làng đến mấy chục tỷ đồng… - Hử! Liệu có đám ác khẩu nào hoang tin nhằm hạ bệ uy tín của trưởng làng không? - Sự thật mười mươi. Vấn đề bây giờ trưởng làng băn khoăn là báo hay không báo cơ quan chức năng? - Nghiệt ngã quá! Không báo thì xót của, mà báo thì xót quyền. Đã có tiền lệ trưởng làng bên khai mất số tiền tương tự bị mất chức rồi đấy. Thôi! Khuyên trưởng làng nghiến răng chịu đựng, hi vọng nhiệm kì tiếp kiếm bù vào… MÕ LÀNG Nghiến răng chịu đựng TIN Ngày 19/6/2024, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự, an toàn xã hội; gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Thuận (đoàn Cần Thơ) nhắc lại tình hình cháy, nổ diễn biến rất phức tạp vừa qua, như vụ cháy tại Trung Kính (Hà Nội) làm 14 người chết. Ông Thuận đề nghị phải có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC; sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật cho phù hợp thực tiễn. “Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là với những tai nạn, sự cố xảy ra hằng ngày, chưa đến mức xem là “thảm họa”, thiên tai lớn là yêu cầu cấp thiết”, ĐB đoàn Cần Thơ nhấn mạnh. ĐB Nguyễn Tiến Nam (Quảng Bình) viện dẫn thực tế trong 5 năm gần đây, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định 1.009 vụ để xác định nguyên nhân. Trong đó, cháy nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chiếm 49,5%. Cháy chung cư chiếm 4,4%; cháy tại các doanh nghiệp chiếm 19,2%; cháy khác như chợ, tàu, xe, rừng... chiếm 26,9%. Từ đó, ĐB đề nghị dành sự quan tâm thoả đáng đến công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về PCCC. Theo ĐB Lê Kim Toàn (Bình Định), PCCC là trách nhiệm của toàn dân và lực lượng chuyên trách là nòng cốt. “Đã là trách nhiệm toàn dân thì công đoạn nào có thể xã hội hoá được thì nên xã hội hoá. Những khâu then chốt trong công tác PCCC thì lực lượng chuyên trách đảm trách - đây là yêu cầu rất cao. Một mặt đề cao tiêu chuẩn kỹ thuật, tính tuân thủ, nhưng mặt khác phải xã hội hoá, tránh tình trạng đề cao tiêu chuẩn nhưng trở thành “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện”, ĐBQH Lê Kim Toàn cho hay. QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Trao đổi bên lề kỳ họp ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, thời gian qua, tại một số thành phố lớn, nhất là ở Hà Nội, đã xảy ra nhiều vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Vấn đề liên quan đến PCCC đã được thảo luận nhiều, tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Theo ông, tới đây cần phải có quy định cụ thể hơn trong PCCC, vì đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà cũng là trách nhiệm của toàn dân. “Các vụ cháy gần đây thường xảy ra ở những chung cư mini, khu nhà trọ bình dân, chưa đảm bảo quy định PCCC. Đặc biệt, mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất rất dễ xảy ra cháy nổ do phải tận dụng không gian tối đa cho mục đích kinh doanh, nên sẽ hạn chế không gian dành cho thoát hiểm cũng như bố trí công cụ cứu hộ khác. Thực tế, ở các đô thị Việt Nam, hầu hết mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn, nhất là kinh doanh các mặt hàng dễ cháy”, ông Hòa cho hay. Ông Phạm Văn Hòa kiến nghị phải xây dựng các chương trình phổ biến, tuyên truyền về việc ứng phó khi hỏa hoạn xảy ra. Đặc biệt, những nơi có nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cần phải có quy định rạch ròi, cụ thể, rõ ràng. Nếu không đáp ứng được những điều kiện, quy định PCCC sẽ không được phép sản xuất, kinh doanh. Nói về trách nhiệm người đứng đầu, ông Hòa cho rằng, cần đưa thêm chi tiết này vào Luật để quy định rõ hơn về trách nhiệm đối với cán bộ quản lý các cấp để việc xử lý công minh, khách quan hơn. Cùng chia sẻ bên lề kỳ họp, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, để ngăn ngừa những vụ cháy thương tâm xảy ra, giải pháp cấp bách trước mắt cần rà soát các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, yêu cầu trang bị thiết bị; đồng thời coi trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, và bắt buộc phải có tập huấn về PCCC. Về trách nhiệm quản lý, bà Nga nhận định, cháy nổ xảy ra do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về PCCC. “Nếu chính quyền địa phương không buông lỏng quản lý thì đã không xảy ra cháy nổ”, nhấn mạnh điều này, bà Nga cho rằng, cùng với việc quy trách nhiệm, phải xử lý rốt ráo tình trạng xây dựng sai phép. Theo bà, nếu địa phương không quyết liệt trong khâu quản lý nhà nước cũng như rà soát thẩm định thì chúng ta chỉ cứ tuyên truyền rồi mọi việc lại như cũ. THÀNH NAM Chiều 19/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Cơ quan thẩm tra cũng nhấn mạnh đến việc nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về PCCC phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 20/6/2024 ĐỂ XẢY RA CHÁY NỔ: Đề cập đến tổng mức đầu tư 256.000 tỷ đồng phát triển văn hoá cho 3 giai đoạn, đại biểu (ĐB) Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) nhận xét, con số này là khá lớn. “Tổng mức đầu tư chương trình đưa ra để Quốc hội phê duyệt thiếu cơ sở thực tế, sẽ gây khó khăn cho điều hành của Chính phủ sau này”, ông Huân bày tỏ. ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cũng bày tỏ băn khoăn về tổng mức đầu tư cho phát triển văn hóa. Ông đề nghị làm rõ căn cứ tính toán để đưa ra con số này cũng như tính khả thi trong bố trí nguồn vốn. “So với các chương trình chúng ta triển khai trước đây về văn hóa thì chương trình lần này lớn hơn rất nhiều, lớn hơn hàng chục lần, nên phải làm rõ”, ông An nhấn mạnh. Theo tính toán của ĐB Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội), tổng mức đầu tư chương trình đưa ra “quá lớn” so với thực lực ngân sách, hơn gấp 14 lần so với số thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2020. Theo bà, hiện vẫn chưa có kế hoạch đầu tư công trung hạn, chưa có kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, chưa có tổng mức đầu tư cho cả giai đoạn thì việc đề xuất con số hơn 256.000 tỷ đồng là “chưa phù hợp với Luật Đầu tư công”. Bà Mai cho rằng, cần rà soát thận trọng, thu hẹp mục tiêu trên cơ sở đầy đủ căn cứ pháp lý, thực tiễn, từ đó đưa ra con số phù hợp đảm bảo hài hòa, công bằng với các mục tiêu bức thiết khác. Tại phiên họp, một số ĐBQH cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát tổng mức đầu tư vốn gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, tránh đề xuất quá cao so với khả năng thực hiện, gây lãng phí; nghiên cứu, làm rõ hơn dự kiến đối với từng dự án thành phần, gồm kinh phí Trung ương, địa phương và huy động; phân định rõ giữa Trung ương, địa phương để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ và bố trí nguồn kinh thực hiện. Báo cáo giải trình về nguồn lực đầu tư, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, khi làm phải dựa trên số liệu của Bộ Tài chính, tổng hợp của Bộ KH&ĐT và tính toán lộ trình cụ thể. THÀNH NAM Tính toán lộ trình tổng mức đầu tư phát triển văn hóa Ngày 19/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án; phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào thì mới phải có giải pháp, thiết kế PCCC; rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC. Cơ quan thẩm tra cũng nhấn mạnh đến việc nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về PCCC phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện. Hiện trường vụ cháy nhà cho thuê trọ kết hợp kinh doanh tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) làm 14 người chết ẢNH: THANH HÀ Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân ẢNH: NHƯ Ý Ngày 19/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của Quy hoạch là tổ chức, sắp xếp hợp lý, tinh gọn mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và cơ sở xuất bản để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin, văn hóa của nhân dân. Nhận định đây là nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch theo nguyên tắc phải bảo đảm thực chất, có tính mở và khả thi trong thực hiện nhưng không xung đột với các quy định, quy hoạch khác. Đối với những nội dung mới, cơ quan soạn thảo cần làm rõ khái niệm và trình xin chủ trương của cấp có thẩm quyền trước khi đưa vào dự thảo Quy hoạch. VĂN KIÊN Quy hoạch báo chí, xuất bản phải thực chất và khả thi Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu

4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 20/6/2024 “CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI”: Bài 2: Mở thông cao tốc Bắc - Nam NGƯỜI MỚI, “ĐÒN BẨY” MỚI Giai đoạn 2021 - 2022, ngành GTVT đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do những tác động của đại dịch COVID-19, cùng với sự đứt gãy chuỗi cung ứng, cũng như biến động về giá nguyên vật liệu… Tháng 10/2022, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân và được sự đồng ý của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Thể rời “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ GTVT để giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Thay vào vị trí của ông Thể là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Thừa hưởng những thành quả mà người tiền nhiệm để lại, nhất trong việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, cũng như công tác chuẩn bị đầu tư, tân Bộ trưởng Bộ GTVT tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc đang triển khai. Tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi” được lãnh đạo Bộ GTVT liên tục quán triệt đến với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Vì thế, dù nhân sự ở một số vị trí “nóng” có biến động, song về tổng thể công việc không bị đình trệ, mà còn tạo ra cách làm mới, không khí mới. Là đơn vị thực nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, ở thời điểm đó, Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long (Bộ GTVT) đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư đối với 3 dự án cao tốc quan trọng. Vậy nhưng, khi các dự án trên đang cần vai trò “tư lệnh” nhằm đưa ra giải pháp hoặc “bấm nút” trước các đề xuất thúc đẩy tiến độ, thì đột nhiên tháng 12/2022, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long xin nghỉ hưu trước tuổi (?). Sau đó vào tháng 3/2023, Bộ GTVT đã phải phân công ông Đinh Công Minh đảm nhận vị trí “ghế nóng”. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhất là cơn “bão giá”, thiếu vật liệu san lấp, dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 có nguy cơ vỡ tiến độ thông xe. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông Minh đã cùng với các đơn vị, nhà thầu, tư vấn giám sát từng bước tháo gỡ các khó khăn, với chủ trương “chỉ bàn làm, không bàn lui”. Về vật liệu san lấp, ông Minh cho biết, đây được xem là khâu khó khăn nhất, vì khi thiết kế và triển khai dự án, cơ quan chức năng và chủ đầu tư đã có khảo sát, tính toán khối lượng đất cần đắp và trữ lượng cung cấp cho dự án. Tuy nhiên khi thực hiện thi công thì xảy ra tình trạng mỏ đất có, mỏ cát có nhưng không thể khai thác được. Sở dĩ có chuyện này, vì các địa phương thường cấp phép khai thác đất, cát làm vật liệu xây dựng theo “quota” được HĐND tỉnh thành phê duyệt từng năm, quá hạn mức là phải dừng khai thác. Từ thực tế này, Ban QLDA Thăng Long đã báo cáo với Bộ GTVT và lãnh đạo các tỉnh, thành để tham mưu, đề xuất với Chính phủ phương án tháo gỡ. Sau đó cả Chính phủ và liên Bộ GTVT - Xây dựng - TN&MT đã họp và có các văn bản “nóng” gửi UBND tỉnh Thanh Hóa (địa phương thi công dự án) để cấp phép khai thác các mỏ đất, mỏ cát theo cơ chế đặc thù, tức là khai thác theo khối lượng dự án cần chứ không theo “quota” cấp hằng năm. Theo ông Minh, quyết định quan trọng này đã khai thông vướng mắc, giúp dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 về đích vào tháng 4/2023. QUYẾT LIỆT Để hiện thực mục tiêu, đến năm 2025, cả nước có khoảng 3.000 km đường bộ cao tốc, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất vào đầu năm 2022, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư khoảng 729 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công), với nhiều cơ chế, đặc thù được áp dụng. Tuy nhiên, quá triển khai dự án giai đoạn đầu cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tháng 7/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập và trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để thúc đẩy tiến độ, cũng như siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Trong các cuộc họp, Thủ tướng luôn nhấn mạnh tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi” để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án. Chỉ sau vài tháng thành lập, Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã giải quyết được một khối lượng công việc lớn, từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng. Tháng 1/2023, 12 dự án thành phần xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đồng loạt khởi công xây dựng, mở ra một bước tiến mới trong việc thực hiện các dự án. TRÊN “DÁM”, DƯỚI CŨNG “DÁM” THEO Theo thiết kế, cao tốc Mai Sơn - QL45 có 7 nút giao, tuy nhiên giai đoạn phân kỳ đầu tư 2017 - 2020 (giai đoạn 1) dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 chỉ có 5 nút giao được thực hiện. 2 nút giao còn lại là Thiệu Giang (tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và nút giao Đồng Thắng (tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) sẽ được xây dựng khi cao tốc được đầu tư, mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe (giai đoạn 2). Tuy nhiên, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, để phát huy hiệu quả khai thác của cao tốc, sau khi đoạn Mai Sơn - QL45 được thông xe, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đề xuất, sau đó đã được Chính phủ, Bộ GTVT chấp thuận cho tỉnh thực hiện 2 nút giao Thiệu Giang, Đồng Thắng ngay trong giai đoạn 1. Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Liêm cho biết, hiện nút giao Đồng Thắng đã thi công xong và đưa vào sử dụng dịp 30/4/2024. Với nút giao Thiệu Giang, các đơn vị thi công đã hoàn thành việc xây lắp và đang lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, đảm bảo giao thông để đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Với việc chủ động đầu tư hạ tầng kết nối với cao tốc này, lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho biết, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong các địa phương trên cả nước có cao tốc Bắc Nam đi qua đã chủ động đề xuất đầu tư, hoàn thiện các nút giao theo quy hoạch ngay từ giai đoạn 1. (Còn nữa) TRỌNG ĐẢNG - VĂN KIÊN Hơn 3 năm trước, ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải băn khoăn, lo lắng với mục tiêu, đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Với những tác động “chưa từng có tiền lệ” từ đại dịch COVID-19, cộng với tình trạng “sợ sai, sợ trách nhiệm”, tâm lý “thủ thế an toàn” diễn ra ở một bộ phận cán bộ, khiến cho quá trình hiện thực 3.000 km đường cao tốc đã khó lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt Tại phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của các cấp, ngành. Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần tích cực, chủ động, vào cuộc kịp thời; các nhà thầu, tư vấn, nhà thầu giám sát, nhà thầu thi công phát huy tinh thần vì nước, vì dân; nhân dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc để ít nhất là đảm bảo tiến độ và phấn đấu vượt tiến độ các dự án từ 3 đến 6 tháng. Nút giao cao tốc Mai Sơn - QL45 được tỉnh Thanh Hóa đề xuất xây dựng và hoàn thiện ẢNH: TRỌNG ĐẢNG

“LỤT” TIẾN ĐỘ Thủ tướng đã có quyết định cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước đầu tư tại 141 doanh nghiệp, hạn chót phải hoàn thành là cuối năm 2025. Qua một nửa chặng đường của giai đoạn 2022 - 2025, báo cáo lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, năm 2022-2023, trong 19 DN được Thủ tướng phê duyệt kế hoạch cổ phần hoá, chưa có bất cứ DN nào cán đích mục tiêu này. Các DN gặp vướng mắc với nhiều lý do khác nhau. Trong số DN phải cổ phần hoá, Công ty TNHH MTV Thiết bị giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh, nợ bảo hiểm xã hội, không vay được vốn, không mời được đơn vị tư vấn. Công ty TNHH MTV XNK Nông sản thực phẩm Agrexport thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) thậm chí trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu, đang phải xử lý các khoản công nợ, xây dựng phương án tái cơ cấu tài chính. Bộ NN&PTNT còn DN khác là Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long đang thống nhất phương án sắp xếp cơ sở nhà đất. Tình hình thoái vốn dù có khởi sắc hơn, nhưng trong số 17/53 DN hoàn thành, vẫn còn tới 6 DN không đạt tỷ lệ được phê duyệt. Một số trường hợp không có nhà đầu tư đăng ký mua, như CTCP Xây dựng Bình Phước (UBND tỉnh Bình Phước) đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không thành công, kiến nghị chuyển sang SCIC. UBND TP Hải Phòng đã triển khai thoái vốn nhưng không thành công tại 3 DN: CTCP Công nghiệp thiết bị Tiền Phong, Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng, CTCP Đường bộ Hải Phòng. Trong số 36 DN chưa hoàn thành thoái vốn, một số gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai: CTCP xử lý chất thải Phú Thọ, CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh, CTCP Quản lý đường thủy Quảng Ninh, CTCP Cầu phà Quảng Ninh… Vướng mắc trong xác định giá khởi điểm diễn ra tại Tổng công ty Viglacera, CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu, Công ty liên doanh hữu hạn Hải Thành, CTCP Đường Bộ I. Theo đó, các cơ quan đại diện chủ sở hữu kiến nghị chuyển sang giai đoạn sau, hoặc tạm dừng việc thoái vốn. DN THUA LỖ, CA KHÓ? Bộ KH&ĐT đánh giá, kết quả thực hiện thoái vốn đến nay còn chậm, không đạt tiến độ phê duyệt. Các quy định về thoái vốn vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến thời gian xây dựng và phê duyệt phương án chậm, điều chỉnh nhiều lần. Một số DN còn tồn đọng những vấn đề về tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, chưa được xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, trong bối cảnh trong nước, quốc tế biến động, Bộ KH&ĐT cho rằng, nhà đầu tư có tâm lý e ngại, đặc biệt là với DN hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực công ích, có tỷ suất lợi nhuận thấp... Còn theo Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm, không đạt kế hoạch đã được Thủ tướng giao do còn nhiều hạn chế ở khâu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. Dù vậy, hầu hết các địa phương đề xuất được tiếp tục thực hiện phương án thoái vốn đã phê duyệt của giai đoạn 2022-2023 để hoàn thành trong giai đoạn 2024-2025. Riêng Lai Châu, Sóc Trăng kiến nghị chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Với các DN có tỷ lệ phần vốn nhà nước thấp, kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ, không có nhà đầu tư quan tâm, các địa phương đề xuất cần có cơ chế thoái vốn phù hợp để giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn hiện nay. Phía Bộ KH&ĐT cho rằng, với các DN thuộc danh sách thoái vốn giai đoạn 2022 - 2023 nhưng chưa hoàn thành, cần làm rõ khó khăn, vướng mắc và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Trường hợp các bộ, địa phương không thể thực hiện thoái vốn, đề xuất chuyển các DN về SCIC thì cần báo cáo cụ thể, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, việc cổ phần hóa, thoái vốn đòi hỏi quyết tâm của người đứng đầu. Tuy nhiên, theo ông Doanh, không nên để tình trạng bộ nào chủ trì cổ phần hóa bộ đấy. “DN nhà nước là đối tượng quản lý trực tiếp của bộ máy nhà nước, nếu cổ phần hóa hết, bộ máy này ít công việc phải làm. Theo đó, nhiều nơi có lý do cổ phần hóa chậm”, TS Lê Đăng Doanh nói. Với việc Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước, PGS-TS. Nguyễn Thường Lạng (Trường đại học Kinh tế quốc dân) cho rằng, đây chính là bước chuẩn bị để cổ phần hóa thoái vốn bước vào giai đoạn mới. VIỆT LINH Trải qua một nửa chặng đường của giai đoạn 2022 - 2025, đến thời điểm này, 19/19 doanh nghiệp (DN) chưa cán đích cổ phần hóa theo kế hoạch Thủ tướng đã phê duyệt. Tiến trình thoái vốn gặp không ít khó khăn, DN gặp vướng với nhiều lý do dẫn tới mắc kẹt. KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 20/6/2024 “Mắc kẹt” cổ phần hóa, thoái vốn Theo báo cáo của tỉnh Quảng Nam, địa phương hiện có 2.116 tàu cá được đăng ký, trong đó, 843 chiếc tàu có chiều dài từ 6m-dưới 12m, và 40 tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên. Từ năm 2023 đến nay, địa phương không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và bị xử lý. Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản trái phép, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra và xử phạt hành chính 53 vụ vi phạm khai thác IUU với tổng số tiền phạt gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (VMS). Cụ thể, có khoảng hơn 100 tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối trên 6 giờ trên biển. 100% tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS trên 6 giờ trên biển đều được xử lý khi về bờ. Quảng Nam hiện còn 1.084 tàu cá chưa đăng ký (tàu “3 không”), 860 tàu cá chưa được cấp phép (6 tàu cá hoạt động vùng khơi, 854 tàu cá hoạt động vùng lộng, ven bờ). Tất cả các tàu cá trên đang được giám sát tại nơi neo đậu, đồng thời giao địa phương theo dõi, quản lý các tàu cá này. Những hạn chế, tồn tại như việc giám sát sản lượng hải sản khai thác qua cảng còn thấp so với tổng sản lượng hải sản khai thác trên toàn tỉnh do cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc bốc dỡ thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo; Tình trạng mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình trên biển đối với các tàu làm nghề câu mực khơi vẫn còn... Theo đại diện địa phương này, Nghị định số 38 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có mức phạt liên quan đến VMS cao hơn rất nhiều lần so với Nghị định 42 nên rất khó trong công tác xử phạt, nhất là việc chấp hành nộp phạt của người vi phạm. Trong khi vi phạm VMS ở trên biển, khi về bờ mới xác minh nên tính chính xác không cao, bên cạnh đó có nhà cung cấp không chịu xác minh trực tiếp mà chỉ theo dõi trên hệ thống nên tính thuyết phục thấp, dễ dẫn đến tình trạng khiếu kiện trong dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã hướng dẫn địa phương trong triển khai có hiệu quả liên quan đến các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, Quảng Nam có chuyển biến tích cực trong thực hiện quản lý, giám sát đội tàu. Tuy nhiên vấn đề “tàu 3 không” cần được khắc phục hiệu quả hơn, địa phương cần tập trung nguồn lực để giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm về truy xuất nguồn gốc từ sổ nhật ký khai thác vào đến cảng. “Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng để gỡ thẻ vàng thì chưa đạt yêu cầu, còn phải nỗ lực hơn nữa, đặc biệt trước khi EC vào thanh tra lần thứ 5 hy vọng Quảng Nam sẽ là tỉnh đi đầu cả nước về tháo gỡ thẻ vàng”, ông Phùng Đức Tiến nhấn mạnh. HOÀI VĂN Quảng Nam cần tập trung nguồn lực giải quyết vấn đề “tàu cá 3 không” Sáng 19/6, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về thực hiện chống khai thác hải sản trái phép (IUU). Tiến trình cổ phần hoá vẫn “giậm chân tại chỗ”, thoái vốn doanh nghiệp 4 tháng đầu năm nay chỉ thu về 149,2 tỷ đồng ẢNH MINH HỌA: NHƯ Ý Một số địa phương có nhiều DN phải thực hiện thoái vốn nhưng chưa hoàn thành, như: Bà Rịa Vũng Tàu (4/4 DN), Quảng Nam (5/5 DN), Hải Phòng (6/12 DN). Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến (bên trái) trò chuyện cùng ngư dân Quảng Nam

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 20/6/2024 HƠN 55.000 THÍ SINH DƯỚI ĐIỂM 5 MÔN TOÁN: Theo Đại tá Phan Thị Kim Dung, hiện nay thiết bị công nghệ cao giúp thí sinh gian lận trong các kỳ thi rất phổ biến. Các thiết bị này ngày càng tinh vi, được thiết kế nhỏ như: cúc áo, cài mắt kính, khuyên tai, đồng hồ đeo tay, sim gắn trong máy tính cầm tay casino… thí sinh có thể dễ dàng mang vào phòng thi. “Trước kỳ thi, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát, phát hiện nhiều hội nhóm trên mạng rao bán thiết bị gian lận thi và đã có nhiều người đặt mua các thiết bị đó”, Đại tá Dung nói. Trên thực tế, kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước cũng xảy ra hiện tượng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để tuồn đề ra ngoài nhờ giải hộ. Khi thí sinh vào phòng thi mang theo thiết bị hỗ trợ gian lận, các đối tượng bên ngoài nắm chắc giờ phát đề nên có thể tự kích hoạt thiết bị chụp ảnh đề thi sau đó giải đề và truyền ngược trở lại vào bên trong phòng thi. Như kỳ thi năm ngoái, có môn thi vừa phát đề 15 phút đã lọt ra ngoài nhưng bị ngăn chặn. Với chức năng, nhiệm vụ của ngành, Đại tá Phan Thị Kim Dung lưu ý các địa phương trước kỳ thi phải tuyên truyền cho thí sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của kỳ thi cũng như sự nguy hiểm nếu sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi. Các hành vi gian lận có thể bị đình chỉ thi, thậm chí có thể bị khởi tố hình sự. Giải pháp là trước khi thí sinh vào phòng thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, cán bộ giáo viên tiếp tục nhắc nhở thí sinh để hết thiết bị ở ngoài điểm thi. Trong thời gian tổ chức kỳ thi, lực lượng công an cũng sẽ phối hợp với ngành giáo dục bố trí thiết bị rà quét nhằm phát hiện thiết bị thí sinh, người ngoài sử dụng để gian lận thi. Ngoài ra, ngành cũng cử cán bộ tập huấn cho đội ngũ thầy cô giáo tham gia làm thi về cách phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị gian lận ngay từ đầu buổi thi các môn, tránh hiện tượng lơ là, để các em chụp ảnh gửi đề ra ngoài. Máy tính, máy in hay thậm chí cả camera gắn trong phòng làm đề thi, khu vực in sao đề thi, phòng chấm bài thi cũng cần loại trừ chức năng Bluetooth, wifi vì có thể các đối tượng lợi dụng để kích hoạt thiết bị. Trước kỳ thi, công an các địa phương sẽ hỗ trợ để rà soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vi phạm (nếu có). HÀ LINH Phát hiện nhiều trường hợp mua bán thiết bị gian lận thi Thiết bị gian lận thi ngày càng tinh vi, giám thị khó phát hiện Đại tá Phan Thị Kim Dung, Trưởng phòng An ninh thông tin mạng - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đã phát hiện nhiều hội nhóm trên mạng rao bán thiết bị công nghệ cao nhằm sử dụng để gian lận thi. Nghịch lý học điểm cao, thi điểm thấp BẬT KHÓC VÌ ĐỀ TOÁN LẠ Tra cứu kết quả điểm thi lớp 10 vào sáng 19/6, P.T (học sinh một trường THCS tại huyện Hóc Môn) bật khóc khi kết quả thi môn Toán chỉ được 4,5 điểm. Với kết quả này, T khó có khả năng đỗ nguyện vọng 1 vào trường mơ ước. “Kết quả học tập ở trường loại khá nên em hy vọng điểm Toán sẽ “gánh” hai môn còn lại. Đến khi vào thi thì em gặp cú sốc vì đề lạ và khó, có những dạng Toán em chưa gặp bao giờ. Em đã bật khóc trong phòng thi vì mất bình tĩnh. Từ khi thi xong đến nay, em nằm lì trong phòng vì buồn và thất vọng”, T chia sẻ. Không riêng nữ sinh này, trong số hơn 98.000 thí sinh thi vào lớp 10 năm nay, có 55.263 thí sinh bị điểm Toán dưới 5, chiếm khoảng 56% tổng số thí sinh dự thi. Những năm gần đây, đề thi Toán vào lớp 10 công lập tại TPHCM được đánh giá khá khó, có tính phân hóa cao nên điểm 8 không nhiều. Số thí sinh đạt điểm 10 cũng rất hiếm. Mỗi năm, có khoảng 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Toán. Điều đáng nói, nhiều thí sinh đạt điểm khá, giỏi ở trường nhưng đến khi thi lại đạt điểm dưới trung bình. Chị P.T (quận Tân Phú) băn khoăn: “Năm nào con đi học cũng có giấy khen, điểm ở trường đều tốt nhưng đến khi thi thì rối bời than đề toán lạ và khó. Thi cử phải phản ánh được phần nào quá trình học tập trước đó nhưng tại sao điểm học một đằng mà điểm thi một nẻo? Vậy những điểm giỏi của con ở trường có thực chất hay không? Phụ huynh làm cách nào để biết khả năng của con tới đâu”. Xem đề thi Toán vào lớp 10 tại TPHCM năm nay, TS Phan Tất Hiển - người sáng lập Hoa Trạng Nguyên Maths & Science, nguyên trưởng bộ môn Toán Kinh tế (Trường Đại học Sài Gòn) cho rằng, đây là một đề thi có phần hơi dài nhưng không dài đến mức không làm được 5 điểm. Ông Hiển chỉ ra thực tế, điểm thi Toán vào lớp 10 luôn thấp hơn rất nhiều so với điểm các em học trên trường đã diễn ra nhiều năm nay. “Ở trường, học sinh học gì thì kiểm tra đó nên điểm cao là điều dễ hiểu. Khi bước vào kỳ thi chuyển cấp, đề thi diễn đạt khác đi một chút thì học sinh cho là chưa học. Thực ra kiến thức các em đều đã được dạy. Vấn đề là do các em không chịu tư duy, phân tích bài toán”, ông Hiển bày tỏ. Cùng quan điểm trên, thầy Nguyễn Cao Trọng, giáo viên một trung tâm dạy thêm tại TPHCM cho rằng, học sinh đang được giáo viên luyện thi theo bài mẫu, theo dạng ráp công thức để giải. Cá biệt, có một số giáo viên không cho điểm nếu bài làm của học trò khác phương pháp thầy cô dạy trước đó, dù kết quả đúng. Dần dần, học sinh mất đi tính phản xạ, tư duy. “Giáo viên bị áp lực bởi chỉ tiêu thi đua, thời gian giảng dạy bó hẹp. Học sinh ngoài việc học thì bị chi phối bởi mạng xã hội, game nên lười đọc sách, lười tìm hiểu phương pháp giải toán, không tổng hợp được kiến thức nền tảng. Nhiều em phụ thuộc vào máy tính cầm tay để bấm ra kết quả do lười suy luận logic toán. Do đó, khi gặp một dạng đề lạ, học sinh sẽ không thể phân tích đề để tìm được cách giải”, thầy Trọng đánh giá. PHẢI THAY ĐỔI CÁCH DẠY, CÁCH HỌC Để việc học Toán đi vào thực chất, thầy Trọng đề xuất giáo viên nên thay đổi cách dạy, bằng cách khuyến khích học sinh tư duy, suy luận, hiểu bản chất của vấn đề. “Ngay từ lớp 6, mỗi khi giải xong bài toán, cha mẹ, thầy cô có thể đồng hành, khơi gợi con tìm một trường hợp giống ngoài đời để áp dụng. Khi học sinh yêu thích Toán thì sẽ tự động đọc thêm sách, làm thêm các bài tập nâng cao để không ngán Toán. Đa phần phụ huynh thấy điểm số ở trường cao thì ảo tưởng về khả năng của con mình. Muốn biết sức học của con tới đâu, hãy tải đề tương tự ở các trường khác về cho con mình làm trước mỗi kỳ thi”, ông Trọng đưa ra lời khuyên. TS Phan Tất Hiển đánh giá, cách dạy học toán của các trường phổ thông hiện nay chưa đạt yêu cầu. Bản thân môn Toán sinh ra để cung cấp kiến thức, phương pháp và công cụ giải quyết các bài toán thực tiễn. Do đó, người học phải ứng dụng được vào các bài toán thực tế một cách cơ bản. Việc dạy học phải là dạy hình thành kiến thức toán học, thay vì chỉ cho học sinh giải bài toán mà không biết cách giải thích vì sao lại giải như vậy. “Các công thức toán học đều có thể chứng minh. Học sinh trung bình cũng cần giải thích thì mới có thể áp dụng được sau này. Học toán theo con đường suy luận, tư duy, theo công nghệ bài toán gốc thì các em sẽ chinh phục được môn toán mà không phải học nhồi nhét kiểu luyện thi”, ông Hiển nói. Để việc dạy và học Toán đi vào hiệu quả, ông Hiển đề xuất cần loại bỏ bệnh thành tích. “Khi nào nhà trường bỏ được quan điểm thành tích, chuyển sang dạy thật, học thật để giỏi thật thì việc dạy và học mới thành công. Với thời đại 4.0, thầy cô có nhiều điều kiện tiếp cận được các tài liệu dạy học để có thể dạy tốt”, ông Hiển nói. NHÀN LÊ Điểm học tập khá, giỏi nhưng điểm thi thấp là cú sốc đầu đời của nhiều thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay tại TPHCM. Học sinh bật khóc khi bước ra khỏi phòng thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM ẢNH: NHÀN LÊ Thầy Hà Bảo Tâm (Tổ phó Tổ Toán Trường THPT Nguyễn Du, quận 10) đề xuất giáo viên tăng cường rèn luyện cho học sinh tư duy phân tích dữ liệu, tổng hợp, giải quyết vấn đề thay vì dạy theo dạng học tủ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==