Tiền Phong số 171

THỨ TƯ 19/6/2024 SÕ 171 0977.456.112 Vượt mọi trở ngại để miền Bắc không thiếu điện Nhiều kỳ tích mới CHUYỆN HÔM NAY n KHÁNH HUYỀN Sốt “vàng đen” Sau cơn sốt vàng SJC, thị trường hàng hóa đứng trước sự biến động của hồ tiêu vốn được ví là “vàng đen” của Việt Nam. Chiếm 40% thị phần sản xuất trên thế giới và 60% thị phần xuất khẩu, loại "vàng đen" này đang trong vòng xoáy giá. XEM TIẾP TRANG 10 “CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI” Lý do giá hồ tiêu “nhảy múa” liên tục Thi công đường dây 500kV mạch 3 ẢNH: PV TRANG 6 TRANG 5 TRANG 8+9 TRANG 3 TRANG 15 THÍ SINH THI TỐT NGHIỆP THPT TẠI HÀ NỘI ĐÔNG NHẤT NƯỚC: ĐBQH, GIÁM ĐỐC BV CHỢ RẪY: Nỗ lực bảo mật đề thi, chÕng gian lận BẢO TỒN CHO MUÔN ĐỜI SAU Bán thuÕc qua mạng “cực kỳ nguy hiểm” Đề xuất đánh thuế, ngăn đầu cơ vàng TRANG 12 Cơ hội, động lực mới trong quan hệ hai nước TRANG 4 KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH: CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG THỐNG PUTIN ĐẾN VIỆT NAM: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thÕng Nga Vladimir Putin đến Việt Nam từ ngày 19-20/6 gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quÕc gia, là cơ hội để cả hai bên tạo ra những động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thÕng Nga Vladimir Putin tại Hà Nội tháng 11/2013 ẢNH: TTXVN

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 19/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Phát biểu tại lễ trao giải thưởng Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đánh giá nhiều tác phẩm báo chí có sự đột phá, mới mẻ, sáng tạo, đề cập đến vấn đề “nóng” có tính thời sự liên quan đến người trẻ, gợi mở giải pháp hiệu quả thúc đẩy công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Ngày 18/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, với mong muốn tổ chức một ngày hội cho những người làm báo, tôn vinh những nhà báo, các tác phẩm báo chí hay viết về người trẻ có sức lan tỏa, lay động trong xã hội, từ năm 2017, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trải qua 8 lần tổ chức, giải ngày càng nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên trong và ngoài Đoàn. Năm nay, để thuận lợi và ứng dụng chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giải thưởng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai phần mềm tiếp nhận, tổng hợp và chấm bài tham dự giải thông qua website giaibaochi.doanthanhnien. vn. Nhờ vậy, rút ngắn được thủ tục gửi bài dự thi, đồng thời giúp các thành viên Hội đồng giám khảo thuận tiện hơn trong công tác chấm bài. Năm nay, Ban tổ chức nhận được 516 tác phẩm dự thi từ 89 cơ quan báo chí và 18 tỉnh, thành đoàn (tăng 88 tác phẩm so với năm trước); trong đó, có một số đơn vị gửi nhiều tác phẩm tham dự như: Báo Tiền Phong (38 bài), Báo Đồng Tháp (30 bài), Báo Nhân dân (22 bài). Điểm đặc biệt là số lượng các cơ quan báo chí và cả các tỉnh, thành đoàn tham dự giải nhiều hơn hẳn so với những năm trước, đặc biệt là Tỉnh Đoàn Tuyên Quang với 88 bài. Anh Triết đánh giá, các tác phẩm dự thi đều được đầu tư công phu, đa dạng về nội dung, phong phú về phương thức thể hiện, phản ánh một cách toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, có điểm nhấn về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, cũng như những chủ trương mới, mô hình, cách làm mới của Đoàn trên khắp các vùng miền, lĩnh vực. Anh Triết cho biết, các tác phẩm dự thi đã gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Dịp này, anh Triết chúc các cơ quan thông tấn báo chí, những người làm báo luôn phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc”; tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của mình, phản ánh chính xác, kịp thời, sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, lan tỏa, định hướng thông tin tích cực đến đông đảo độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ; lấy chuyển đổi số làm điều kiện để các tờ báo ngày một phát triển ngày một tốt hơn. Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 20 giải Khuyến khích cho thể loại báo in và báo điện tử; phát thanh và truyền hình. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 2 giải tập thể cho đơn vị báo chí và Tỉnh Đoàn có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất. Báo Tiền Phong đoạt 1 giải C loạt 8 bài “Quốc hội trẻ em” (nhóm tác giả: Lưu Thị Trinh, Mai Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Quân) và giải tập thể là cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất. LƯU TRINH Ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải ẢNH: XUÂN TÙNG Huấn luyện 160 đại sứ lan tỏa kỹ năng dạy tiếng Anh Ngày 18/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc chương trình Huấn luyện các tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp T.Ưvà tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024. Chương trình huấn luyện theo hình thức giảng dạy trực tuyến, với sự tham gia của 160 học viên là những thanh niên xung kích, được các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chọn cử. Các học viên được hướng dẫn, trang bị về ứng dụng Flashcard & Mindmap trong giảng dạy cho thanh thiếu nhi; dạy tiếng Anh qua câu chuyện. Các học viên cũng sẽ thảo luận nhóm, trao đổi về kỹ năng làm việc nhóm, thực hành, luyện tập với sự điều phối của các diễn giả, giảng viên. Chị Trần Hoài Minh - Phó Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn cho biết, chương trình Huấn luyện các huấn luyện viên tiếng Anh cấp T.Ư là tiền đề quan trọng giúp các huấn luyện viên tiếng Anh, tình nguyện viên trau dồi và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trao đổi thông tin và làm việc nhóm; hỗ trợ các bạn hành trang cần thiết để tích cực, chủ động tham gia hỗ trợ, giảng dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi trong Chiến dịch TNTN Hè. Tiếp sau giai đoạn tập huấn cấp trung ương, các học viên sẽ tham gia chia sẻ, tập huấn kiến thức đến các tình nguyện viên cấp tỉnh, huyện. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh tại nhiều địa bàn, địa phương trên cả nước gắn với Chiến dịch TNTN Hè 2024. XUÂN TÙNG Giao ban công tác Đoàn cụm miền núi Đông Bắc bộ Ngày 18/6, tại Cao Bằng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cụm Miền núi Đông Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2024, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, với chủ đề là “Năm thanh niên tình nguyện”, các đơn vị trong cụm đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực công tác, tập trung triển khai thực hiện trong các đợt tình nguyện cao điểm như: “Chiến dịch Đông - Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”... Nhân dịp này, T.Ư Đoàn - Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng 1.050 thùng sữa nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” cho thanh niên 6 tỉnh với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Cụm miền núi Đông Bắc bộ tặng Tỉnh Đoàn Cao Bằng 01 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 30 triệu đồng tại xóm Bản Sliển, xã Thuỵ Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. NGUYỄN DUY CHIẾN TRAO GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2024: Nhiều tác phẩm mới mẻ, đề cập vấn đề “nóng” - Mõ này! Mõ phải thay mặt con dân kiến nghị với hội đồng làng việc này, công trình tiếp diễn hết năm này sang tháng khác không xong bức xúc lắm! - Bình tĩnh! Mọi người cần bình tĩnh! Từ từ trình bày! - Đây! Một đoạn đường chưa đầy cây số thế mà 2 nhiệm kì rồi vẫn chưa làm xong, là sao? - Theo mọi người là sao? - Mõ đừng trêu ngươi hỏi ngược! Mõ không trả lời được thì phải chuyển câu hỏi đó lên hội đồng làng! - Không cần phải lụy đến hội đồng làng đâu, Mõ trả lời ngay đây. Mọi người mong chức sắc làng phải nhân văn, nhân ái đúng không? - Chuẩn! Sao phải hỏi điều đó? - Hỏi để xác tín. Đồng ý vậy rồi thì hội đồng làng đang nhân văn, nhân ái đó thôi! - Khó hiểu nhề! - Có gì khó hiểu đâu. Cách đây chưa lâu có vị bộ trưởng về vườn trình bày với Quốc hội rằng, những gì tôi chưa làm được là có ý gửi gắm cho thế hệ tiếp nối làm tiếp… - Hơ, lạ! Vị đấy nói vậy như sự ban ơn, để dành ấy nhỉ? - Mọi người nặng nề quá rồi! Không ban ơn, để dành. Mình làm hết cả có phải tạo áp lực cho thế hệ kế tiếp không?... - Hức! Hoang mang quá! - Ối! Mở lòng đi! Giản dị thế này nhé! Một đoạn đường nếu nhiệm kì này làm xong, nhiệm kì sau còn việc gì làm nữa. Quan chức nhiệm kì này nhận hoa hồng rồi thì quan chức nhiệm kì sau nhịn đói à? Hãy nghĩ tốt đẹp rằng, các quan chức trì hoãn công trình là rất nhân văn, phải biết để cho người kế nhiệm chấm mút chút chứ! - !!!??? MÕ LÀNG Nhân văn TIN

LO MẤT AN NINH DƯỢC PHẨM Chiều 18/6, trình bày dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong bối cảnh đổi mới liên tục của công nghệ và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc mua sắm qua internet, các giao dịch điện tử ngày càng trở nên phổ biến và trở thành sự lựa chọn của nhiều người dân. Bên cạnh đó, trên thực tiễn đã xuất hiện loại hình tổ chức kinh doanh chuỗi nhà thuốc, nhưng các nội dung này chưa được Luật Dược 2016 điều chỉnh. Từ thực tiễn đó, dự án luật bổ sung một số quy định nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược theo hướng thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất thuốc, nguyên liệu… Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ngành dược, song các doanh nghiệp dược trong nước chưa tận dụng được do thiếu nguồn lực, trình độ kỹ thuật công nghệ còn hạn chế. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn nước ngoài lại sẵn sàng đầu tư với các dự án lớn, thâu tóm các doanh nghiệp dược trong nước và cạnh tranh với các sản phẩm dược trong nước bằng nhiều cách khác nhau. Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TPHCM) đánh giá, nhiều năm nay, ngành công nghiệp dược của Việt Nam vẫn “giậm chân tại chỗ”. Muốn cải thiện, dự thảo luật phải tìm ra gốc rễ của vấn đề. Thực tế, khối doanh nghiệp ngoại đang dần thôn tính các doanh nghiệp dược nổi tiếng của Việt Nam. Theo đại biểu, Nghị định của Chính phủ hiện không giới hạn đầu tư nước ngoài, trong khi đó, với chính sách quản lý giá, đấu thầu hiện nay, doanh nghiệp dược trong nước thường “thua trên sân nhà”. Các doanh nghiệp uy tín thường không có sản phẩm rẻ nhất để trúng thầu vào bệnh viện. Giải pháp cuối cùng khi nhiều năm sản xuất, kinh doanh thuốc không có lợi nhuận là bán công ty. Bà Lan lo ngại, nếu không có chính sách phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp nội phát triển, Việt Nam sẽ mất an ninh dược phẩm, bởi với các công ty nước ngoài, mục tiêu số một là lợi nhuận. “KHÔNG BAO GIỜ ỦNG HỘ” BÁN THUỐC QUA MẠNG Tại phiên thảo luận tổ, vấn đề được các ĐBQH đặc biệt quan tâm là quy định cho phép kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng. Dự thảo cũng đề xuất không được kinh doanh dược trên mạng xã hội… Nêu ý kiến, ĐBQH Nguyễn Tri Thức (Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) khẳng định quan điểm “không bao giờ ủng hộ” bán thuốc qua mạng. Ông nêu câu chuyện thực tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, do bệnh nhân chờ nhận thuốc bảo hiểm y tế quá lâu (có khi tới 5 - 6 ngày), bệnh viện đã có sáng kiến chuyển thuốc tới tận nhà cho bệnh nhân. Tuy nhiên khi triển khai, chưa nói tới chuyện vận chuyển trong thời tiết mưa gió, đã có trường người giao thuốc đổi thuốc của bệnh nhân. “Thuốc xịn bị đổi thành loại thuốc cùng hoạt chất nhưng giá thành rẻ hơn. Sau một tuần, bệnh viện đã phải dừng ngay việc này”, ĐBQH chia sẻ. Về nội dung này, bà Phạm Khánh Phong Lan dẫn số liệu của một số quốc gia, khi tỷ lệ thuốc phân phối qua mạng là thuốc kém chất lượng và thuốc giả nhiều. Tại Việt Nam, việc quản lý chất lượng thuốc đối với các nhà thuốc lớn còn tồn tại nhiều khó khăn. Do đó, làm thế nào để quản lý bán thuốc trên mạng không phải là điều dễ dàng. Theo bà, quy định về vấn đề này trong dự thảo luật còn quá đơn giản, rời rạc, cần phải đầu tư nghiên cứu thêm, nếu không hậu quả sẽ rất lớn. “Nếu không quản lý chặt, chúng ta sẽ thả gà ra đuổi. Mà “gà” ở đây chính là tính mạng của người dân”, bà Lan nhấn mạnh, đồng thời đề xuất không đưa thuốc kê đơn vào danh mục thuốc được bán qua sàn thương mại. Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) lo ngại về tình trạng quảng cáo thuốc diễn ra tràn lan, bát nháo. “Hiện cách thức quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đang hình thành một thói quen sử dụng rất nguy hiểm cho người dân. Tất cả các quảng cáo đều có một công thức chung là một người bình thường bị bệnh rồi mách bảo cho người khác đi mua dùng. Đó là người dân bình thường chứ không phải cơ quan chức năng, dược sĩ. Các tổ chức y tế cũng như các bác sĩ đã khuyến cáo thói quen sử dụng thuốc rất bừa bãi và tràn lan, đặc biệt thói quen sử dụng thuốc kháng sinh, dẫn đến hậu quả rất nguy hại, đó là tình trạng kháng kháng sinh”, bà Nga nói. Theo bà, nên quan tâm cả khâu tiền kiểm và hậu kiểm, chưa nên bỏ việc xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền về quảng cáo thuốc, bán thuốc. THÀNH NAM Đại biểu Quốc hội, Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nói rằng, việc bán thuốc qua mạng “nghe rất hiện đại nhưng cực kỳ nguy hiểm”. THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 19/6/2024 ĐBQH, GIÁM ĐỐC BV CHỢ RẪY: Bán thuốc qua mạng “cực kỳ nguy hiểm” Theo đại biểu Nguyễn Phi Thường (đoàn Hà Nội), việc tiếp tục quy định thu kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như dự thảo quy định là phù hợp. Đây là điều kiện tiên quyết để công đoàn chủ động, độc lập hơn trong tổ chức và hoạt động tại cơ sở. Tuy nhiên, ông Thường góp ý nên giao cho Chính phủ thống nhất quy định cụ thể công tác thu, quản lý, sử dụng nguồn tài chính công đoàn. “Việc này sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước về tài chính công đoàn minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả hơn, tránh được thất thoát, lãng phí, đồng thời cũng khắc phục được tình trạng chủ doanh nghiệp can thiệp quá sâu vào hoạt động thu, chi tài chính công đoàn”, ông Thường nói. Đồng tình, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) cho rằng, bản chất của kinh phí 2% là sự đóng góp, chung tay của đơn vị sử dụng lao động trong các hoạt động của công đoàn cơ sở, góp phần cùng tổ chức công đoàn chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động. Liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, bà Trân bày tỏ ủng hộ phương án: 75% được trích giữ lại cho công đoàn cơ sở và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, còn công đoàn cấp trên quản lý, sử dụng 25%. “Đây chính là điều kiện để phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức công đoàn trong tuyên truyền, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, góp phần ổn định và phát triển đất nước. Cùng với đó là tăng cường nguồn lực để giúp cho công đoàn thúc đẩy công tác đầu tư, xây dựng các dự án xã hội nhà ở cho người lao động cũng như chi cấp bù ngày lương cho người lao động”, bà Trân góp ý. Bày tỏ mối quan tâm đến vấn đề tiền lương và các chi phí trả cho cán bộ công đoàn ở các công ty là doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) nói rằng, chính người chủ của doanh nghiệp trả lương cho cán bộ công đoàn, do vậy, cán bộ công đoàn có thật sự dám lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hay không? Ông Thông đề nghị tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác đối với cán bộ công đoàn chuyên trách ở các công ty, doanh nghiệp nên lấy kinh phí từ công đoàn cấp trên để chi trả, để cho cán bộ công đoàn toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ của mình là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người lao động. VĂN KIÊN Tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) nói, bản thân ông không có ngày nào không có người dân gọi đến hỏi: “Thuốc này có phải do anh quảng cáo, anh sử dụng không mà người ta sử dụng hình ảnh anh để bán trên mạng rất nhiều?”. Theo ông, quản lý quảng cáo nói chung được rất nhiều cơ quan quản lý, nhưng riêng đối với thuốc, cần quy định rõ trách nhiệm Bộ Y tế. Ông đề nghị ghi rõ trong dự thảo: Bộ Y tế có trách nhiệm phát hiện, xử lý quảng cáo thuốc giả mạo trên mạng xã hội; cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra và thông tin cho người dân biết để phòng tránh. Chủ DN trả lương, cán bộ công đoàn có dám lên tiếng? Sáng 18/6, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đoàn Bình Thuận bày tỏ quan tâm vấn đề tiền lương và các chi phí trả cho cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp. Theo một số ĐBQH, bán thuốc qua mạng gây rủi ro cho sức khỏe người dùng ẢNH: EXPRESS PHARMA ĐBQH Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) ẢNH: NHƯ Ý

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 19/6/2024 “Chỉ bàn làm, không bàn lùi” VƯỢT MỌI TRỞ NGẠI ĐỂ MIỀN BẮC KHÔNG THIẾU ĐIỆN Những ngày này, trên đại công trường thi công đường dây 500kV mạch 3 trải dài khoảng 519km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh, hơn 15.000 cán bộ, công nhân viên ngành điện không quản ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa”, chạy đua với thời gian để đưa dự án hoàn thành, đóng điện theo đúng cam kết với Thủ tướng vào cuối tháng 6/2024. Chỉ sau gần một năm thi công, đến nay tuyến đường dây huyết mạch bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, liên kết lưới điện khu vực và lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 500kV đã dần thành hình. Còn nhớ chỉ 2 tháng sau khi các dự án đường dây 500 kV mạch 3 được khởi công, hàng loạt vấn đề hóc búa phát sinh với ngành điện và các địa phương nơi có dự án đường dây đi qua. Liên tiếp các cuộc họp rồi các văn bản báo cáo được EVN và các địa phương gửi tới Chính phủ nhờ gỡ khó. Một lãnh đạo của EVN khi chia sẻ với PV Tiền Phong cũng khẳng định: Điều lo nhất của tập đoàn chính là tiến độ thi công rất ngắn. Trong đó, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi đất rừng để thi công dự án được xem là khâu khó nhất do quy mô dự án rộng, kéo dài ở nhiều huyện, xã của 9 tỉnh. Đúng như lo ngại, chỉ khoảng 2 tháng sau khi dự án đường dây 500kV mạch 3 được khởi động, hàng loạt thách thức liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đền bù rồi tình trạng một số hộ dân không đồng thuận nhận tiền đền bù hỗ trợ theo đơn giá được duyệt, gây khó khăn cho việc thi công lần lượt xuất hiện. Cùng với đó, việc nhiều địa phương cũng chững lại tiến độ bàn giao vị trí móng cọc, khoảng néo do vướng các quy định liên quan sử dụng đất rừng, các nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công có nguy cơ chậm tiến độ… khiến EVN và Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) như ngồi trên đống lửa. Những tin xấu lập tức được phản hồi trực tiếp tới lãnh đạo cao nhất của Chính phủ. Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, người đứng đầu Chính phủ đã có nhiều buổi làm việc với các bộ ngành, với các địa phương và EVN để giải quyết những vấn đề nảy sinh. Tại các cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ luôn động viên, bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của EVN với khẳng định: Những khó khăn hiện nay của ngành điện mang tính tình thế. Ngành điện phải phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, tự tin tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vượt qua khó khăn, thách thức và vững bước đi lên. Được tiếp lửa từ lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, một khí thế hừng hực với quyết tâm đưa tuyến đường dây huyết mạch của Tổ quốc về đúng hẹn đã được thổi bùng trong toàn EVN. Ngày 27/1/2024, một ngày trước khi diễn ra hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 9 tỉnh để gỡ khó cho các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi xuyên 5 tỉnh, trực tiếp đến công trường kiểm tra tiến độ thi công của các đơn vị. Để tìm ra giải pháp cụ thể cho từng địa phương, Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng chỉ rõ từng địa phương đang có vướng mắc, vướng mắc ở đâu, số vị trí móng cột đã bàn giao được bao nhiêu, công tác phối hợp địa phương ra sao, cần gì để đảm bảo hiệu quả công việc? Với việc đồng hành của lãnh đạo cao nhất Chính phủ cùng các thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, những nút thắt trong thi công dự án đã nhanh chóng được tháo gỡ, giúp dự án đạt được những thành quả chưa từng có. Hàng loạt ý tưởng đột phá, táo bạo để thúc đẩy tiến độ dự án được lãnh đạo cao nhất EVN đưa ra: Phải làm song song các bước về thủ tục đồng thời các đơn vị phải đồng loạt vào cuộc với sự bám việc, bám công trường 24/7 của từng lãnh đạo các đơn vị. NHIỀU KỲ TÍCH MỚI Để thúc đẩy dự án, Thủ tướng cũng đặt ra nhiều yêu cầu cho ngành điện. Theo Thủ tướng, trước đây, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 1 dài khoảng 1.500 km mất khoảng 2 năm (hoàn thành năm 1994). Do đó, đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) dài khoảng hơn 500 km nếu theo tiến độ của mạch 1 sẽ mất thời gian bằng khoảng 1/3 của 2 năm. Tuy nhiên, với điều kiện tốt hơn hiện nay về kinh nghiệm, công nghệ, trình độ… thì thời gian thi công phải ngắn hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Cùng với giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các địa phương trong việc triển khai phối hợp thực hiện đường dây, Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thống nhất ý chí, cùng nhau hành động, chỉ bàn làm, không bàn lùi, tìm được đầu ra cho các vấn đề cần giải quyết. “Đây là lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của toàn dân, không phải việc của riêng ai, nên cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, huy động sức mạnh tổng lực để triển khai, bù lại tiến độ, thời gian bị chậm trước đây, quyết tâm hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6/2024”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng yêu cầu EVN phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, trong đó có lực lượng tại chỗ, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”; chủ động sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài tác động đến quá trình thi công như thời tiết, thiên tai, môi trường…; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về pháp lý, việc nào ai làm tốt hơn thì giao người đó làm. Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, đến ngày 17/6, các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối lập được kỳ tích nếu xét về tiến độ và thời gian thi công chưa đến 1 năm. Đến nay, các đơn vị của EVNNPT và nhà thầu đã hoàn thành đúc móng cho toàn bộ 1.177/1.177 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 604/1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 423/1.177 vị trí cột; hoàn thành kéo dây 53/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 40/513 khoảng néo. Các đường dây 500kV trước đây đều mất từ 2 - 3 năm. Đại diện EVN, EVNNPT cho biết, đang nỗ lực từng phút, từng giờ để phấn đấu đưa dự án hoàn thành trước ngày 30/6/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “không có đường lùi, không trì hoãn”. Một kỳ tích mới với ngành điện sẽ được lặp lại sau 30 năm kể từ khi tuyến đường dây 500 kV mạch 1 được hoàn thành nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ trong việc xây dựng đường dây 500kV mạch 3 tải điện ra miền Bắc. (Còn nữa) PHẠM TUYÊN Trước tình trạng hàng loạt hồ thủy điện cạn kiệt nước khiến ngành điện đối mặt với khó khăn chưa từng có trong nhiều năm qua. Mệnh lệnh từ người đứng đầu Chính phủ lập tức được đưa ra: Dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, phải thần tốc làm đường dây 500kV mạch 3 đưa điện từ miền Trung ra miền Bắc giúp giải cơn khát điện với tinh thần không còn đường lùi. Thủ tướng nghe báo cáo về tiến độ thi công dự án đường dây 500kV ẢNH: NGUYỄN BẰNG Dự án Đường dây 500kV mạch 3 ở phía Bắc có chiều dài 519 km, được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần. Dự án này được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII để thực hiện truyền tải điện liên miền ra miền Bắc, tăng khả năng cung ứng điện trong năm 2024 và các năm tới. Thi công dựng cột Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối với phương châm “móng không đợi cột, cột không đợi dây” Sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám quyết, không dám làm; không dám tham mưu, đề xuất đang trở thành căn bệnh khá nghiêm trọng. Có đại biểu Quốc hội từng ví nó “trở thành một loại dịch lan rất nhanh trong đội ngũ người thực thi công vụ trong mọi cấp, mọi ngành nhiều năm nay”. Trước bối cảnh đó, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo rất quyết liệt trong triển khai các công trình, dự án quan trọng với phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”... Từ những chỉ đạo truyền cảm hứng đó, một số cấp, ngành, địa phương không chấp nhận thúc thủ nhìn kinh tế tụt hậu, doanh nghiệp, người dân điêu đứng, họ cố gắng tìm tòi những hướng đi, những cách làm chưa từng có tiền lệ nhằm tạo ra sự đột phá cho sự phát triển. Đây là những mô hình, cách làm hết sức đáng biểu dương, lan tỏa những điều tốt để động viên, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bài 1: Đột phá từ đại công trường 500kV mạch 3

Bà Nguyễn Hương (Long Biên, Hà Nội) cho biết, cuối năm 2023, bà có 200 triệu tiền gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất khoảng 3%. Đến tháng 6/2024, bà Hương tất toán tiền tiết kiệm, lãi suất gần 4 triệu đồng. “Đây là số tiền tích lũy, để dành, tháng 11/2023, tôi băn khoăn giữa mua vàng và gửi tiết kiệm. Lúc đó giá vàng nhẫn tròn trơn khoảng 57 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC hơn 70 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 tới nay, giá vàng liên tiếp tăng, vàng nhẫn tròn trơn tăng 18 triệu đồng/ lượng. Sau khi tất toán sổ tiết kiệm, tôi chuyển sang mua vàng với kỳ vọng không bị trượt giá”, bà Hương chia sẻ. Nhu cầu vàng của người dân tăng lên khiến lần đầu tiên sau nhiều năm xảy ra tình trạng “khan hiếm” vàng. Các doanh nghiệp vàng đồng loạt hết vàng SJC bán ra. Nhiều doanh nghiệp cũng hết vàng nhẫn tròn trơn, có doanh nghiệp thanh toán tiền, nhận giấy hẹn và 10 ngày sau nhận vàng. Hiện nay, người mua rồi bán vàng không chịu thuế. Nếu coi vàng là hàng hóa và kênh đầu tư, thì vàng có lợi thế hơn hẳn các kênh đầu tư khác. Đầu tư bất động sản khi bán nhà, căn hộ phải nộp thuế. Đầu tư chứng khoán khi bán cổ phiếu cũng phải nộp thuế. Nhưng đầu tư vàng thì không. Trước thực tế thị trường vàng biến động tăng như hiện nay, nhiều chuyên gia đề xuất đánh thuế giao dịch vàng. PGS.TS Nguyễn Thị Mùi- thành viên hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia đề xuất, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần sớm kiến nghị xây dựng các chính sách thuế đối với vàng. Việc áp dụng các chính sách thuế đối với thị trường vàng trong nước sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu vàng của một số bộ phận nhà đầu tư và thị trường, đặc biệt là đối với những đối tượng mua vàng với mục đích đầu cơ, tích trữ, thao túng giá vàng. Tại họp báo thường kỳ quý 2/2024 ngày 18/6, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, đánh giá cụ thể về đề xuất đánh thuế giao dịch vàng. “Khi đưa thêm sắc thuế mới, Bộ Tài chính phải có đánh giá toàn diện về tác động, tính khả thi chứ không chỉ tác động trực tiếp của giao dịch vàng. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đề xuất, nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền”, ông Chi nói. Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan thuế phối hợp với NHNN thanh tra thị trường vàng. Hiện nay, cả nước có 38 doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép kinh doanh vàng SJC. Cơ quan thuế cử cán bộ tham gia thanh tra, khai thác số liệu nộp thuế, áp dụng hoá đơn điện tử của 16 đơn vị kinh doanh vàng SJC. Cả nước có 12.500 doanh nghiệp, cá nhân và hơn 5.500 hộ cá nhân mua bán, chế tác, gia công vàng bạc, đá quý. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ngoài đáp ứng điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng chịu 2 loại thuế, gồm: Thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp. Là loại hàng hóa đặc biệt, thuế VAT đánh trên sản phẩm này áp dụng với phần chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra. Nhiều nước trên thế giới hiện áp dụng quy định đánh thuế khi mua bán vàng vật chất. Còn mua bán vàng trên các sàn giao dịch hàng hóa, thì nộp thuế như giao dịch chứng khoán. Tại Pháp khi bán vàng, chủ sở hữu sẽ nộp thuế 11% trên tổng số tiền bán hoặc nộp 36,2% trên mức lãi. Người có vàng sẽ được miễn thuế khi bán nếu nắm giữ từ 22 năm trở lên. CHỈ NÊN ĐÁNH THUẾ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU CƠ VÀNG TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, để quản lý thị trường vàng, công cụ hữu hiệu nhất là thuế. Nếu Nhà nước không khuyến khích thì đánh thuế cao, ngược lại thì giảm thuế. Chống buôn lậu đôi khi dùng các biện pháp hành chính không hiệu quả bằng thuế. Góp ý dự thảo Luật Thuế VAT sửa đổi, nhiều địa phương đề xuất tính VAT theo tỷ lệ % với hoạt động kinh doanh vàng để tránh thất thu thuế. Tiêu biểu như tỉnh Quảng Nam đề xuất ban soạn thảo luật quy định tỷ lệ (%) trên doanh thu riêng đối với hoạt động kinh doanh mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý (không áp dụng tỷ lệ của các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ). Tỉnh Quảng Nam cho rằng, vàng, bạc, đá quý là hàng hóa đặc biệt (vừa là hàng hóa, vừa là phương tiện thanh toán) rất khó kiểm soát giá. Các giao dịch mua bán vàng bạc, đá quý thường nhỏ lẻ, không có đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào. “Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý giữa giá bán ra với giá mua vào tại một thời điểm mức chênh lệch không cao. Vì vậy, áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì khó quản lý, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước”, tỉnh Quảng Nam đề xuất. Theo chuyên gia về vàng Trần Duy Phương, việc đánh thuế với giao dịch vàng phải phù hợp và đúng đối tượng đầu cơ mới có hiệu quả. Nếu đánh thuế thì nên cân nhắc về việc mua bao nhiêu vàng trong thời gian bao lâu, còn nếu chỉ mua vài chỉ hoặc vài cây vàng, lúc có việc cần đem đi bán mà người mua vẫn phải chịu thuế thì quá thiệt thòi cho họ. Bên cạnh đó, việc đánh thuế giao dịch vàng cũng có thể sẽ khiến sự chênh lệch càng cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. “Theo tôi nên đánh thuế với giao dịch từ 5 lượng vàng (tương đương gần 400 triệu đồng) trở lên trong thời gian 1 tháng. Mức thuế ra sao cũng phải nghiên cứu kỹ để triệt tiêu đầu cơ”, ông Phương nói. Ngân hàng Nhà nước không khuyến khích người dân giữ vàng nhưng cũng không cản cấm. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, vàng là câu chuyện của quốc tế không chỉ riêng Việt Nam. Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp để ổn định thị trường vàng như đấu thầu vàng nhưng chênh lệch giá bán vàng miếng SJC với giá vàng thế giới chưa giảm như kỳ vọng. Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp can thiệp mới là từ 3/6 Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty Vàng bạc đá quý để các đơn vị này bán vàng cho người dân. Qua hơn 2 tuần triển khai, bước đầu chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới đã được thu hẹp. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, mục tiêu là chống vàng hóa nền kinh tế, không để tác động xấu đến điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, ngoại hối, cán cân thanh toán... NGỌC LINH - NGỌC MAI Giá vàng liên tiếp tăng trong khi lãi suất tiết kiệm duy trì mức thấp đã khiến nhiều người dân chuyển sang nắm giữ vàng. Thực tế này khiến “cơn sốt vàng” từ đầu năm tới nay tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Nhiều chuyên gia đề xuất đánh thuế vàng nhằm góp phần ngăn việc tích trữ, đầu cơ vàng. KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 19/6/2024 Đề xuất đánh thuế, ngăn đầu cơ vàng Sáng 18/6, sau khi triển khai bán vàng miếng SJC trực tuyến, hàng loạt chi nhánh thuộc nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank tại TPHCM đều thưa vắng khách đến mua vàng miếng. Theo thông báo phát ra, khách hàng sẽ đăng ký mua vàng trực tuyến trên website vào sáng thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ). Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán là từ 13 giờ 30 đến 16 giờ trong ngày đăng ký mua. Nhà băng chỉ giao dịch với khách hàng đặt trước thành công. Các ngân hàng sẽ hủy thông tin đăng ký mua nếu khách đến muộn 30 phút so với lịch hẹn nhận vàng. Tại ngân hàng Agribank trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1) chỉ lác đác một vài khách đến hỏi mua vàng và được nhân viên hướng dẫn cách thức đăng ký mua online, vì hiện nay ngân hàng không còn bán trực tiếp tại quầy như trước. Mẹ con chị Nguyễn Thị Trang (ngụ quận 4) đến Agribank lúc 9 giờ 10 phút để đăng ký mua vàng nhưng hệ thống thông báo đặt lịch hẹn không thành công, vì đã nhận đủ số lượng khách. Nhân viên tại ngân hàng này cho biết, mỗi chi nhánh sẽ nhận khoảng 50 khách đăng ký mua vàng trong ngày. Khu vực giao dịch của BIDV trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) cũng vắng hoe, không còn dòng người xếp hàng lấy số chờ mua vàng như tuần trước. Một nhân viên bảo vệ trước chi nhánh của BIDV cho biết, từ hôm qua đã không còn khách đến, trái ngược với trước kia lúc nào khách cũng đông. Trao đổi với phóng viên, nhiều khách chia sẻ, đăng ký mua vàng online là “hên - xui”, bởi chỉ trong vài phút đầu ngân hàng tiếp nhận thông tin khách mua vàng qua kênh online là hệ thống đã báo đầy. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3) - đơn vị bán vàng miếng SJC theo phương án Ngân hàng Nhà nước đưa ra vẫn còn bán vàng trực tiếp cho người dân trong ngày 18/6 với giá 76,9 triệu đồng/lượng. Đại diện công ty SJC cho biết, công ty cũng sẽ bán vàng online nhưng sẽ công bố đến khách hàng khi có thông tin chính thức. UYÊN PHƯƠNG Bán vàng online, trụ sở ngân hàng vắng hoe Sau khi triển khai phương thức bán vàng online (trực tuyến), các chi nhánh của nhóm ngân hàng thương mại tại TPHCM bán vàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước gần như vắng bóng khách hàng. Người dân mua vàng tại Công ty SJC Ngày 18/6, giá vàng SJC ở mức 74,9 - 76,9 triệu đồng/ lượng, giá vàng nhẫn tròn trơn 74,2 - 75,5 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra). Ngân hàng Nhà nước cũng đấu giá, cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, chưa kể số vàng trực tiếp bán cho người dân qua 4 ngân hàng quốc doanh. Ngân hàng vắng hoe từ khi chuyển sang bán vàng miếng SJC online (ảnh tại ngân hàng Agribank, quận 1) ẢNH: U.P

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 19/6/2024 THÍ SINH THI TỐT NGHIỆP THPT TẠI HÀ NỘI ĐÔNG NHẤT NƯỚC: Kì thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku (Gia Lai) vừa qua xảy ra sai sót ở trong câu 2 (5 điểm) của phần II - phần làm văn, đề thi dẫn một đoạn trích trong tham luận “Thông điệp về cái đẹp và tự do” của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Trong đó, đề thi đã thay từ “gạo trắng” của tác giả thành từ “vàng trắng”. Kết thúc kì thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM đợt 2 năm nay có 2 lỗi kĩ thuật của đề thi được Hội đồng chấm thi phát hiện. Hội đồng thi đã quyết định chấm đủ điểm đối với 2 câu hỏi bị lỗi kĩ thuật cho tất cả thí sinh có làm bài thi nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em. ĐH Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy trình xây dựng và in sao đề thi để tránh các lỗi liên quan đến đề thi trong thời gian tới. Trước đó, kì thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM đợt 1 năm 2022, thí sinh cũng phản ánh đề thi có một số lỗi kĩ thuật; Hội đồng thi đã thừa nhận đề thi có sai sót đúng như thí sinh phản ánh. Tính đến năm 2024, ĐH Quốc gia TPHCM đã tổ chức kì thi đánh giá năng lực được 7 năm. Quy mô của kì thi ngày càng lớn. Số lượng trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để tuyển sinh tăng từ 7 trường năm 2018 lên hơn 100 trường năm nay. Theo kế hoạch, từ năm 2025 ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tiếp tục được điều chỉnh cấu trúc đề thi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây có thể coi là kì thi tuyển sinh riêng có thâm niên nhất tại Việt Nam từ sau khi Bộ GD&ĐT tổ chức thi 3 chung (từ năm 2002). Những kì thi đánh giá năng lực đều không công bố đề, đáp án nên đề thi chỉ có thể được giám sát chất lượng nội bộ, không có sự đánh giá, đối sánh từ bên thứ 3 là dư luận hay các chuyên gia độc lập bên ngoài Hội đồng thi. Hơn nữa, do không được công bố đề nên những thông tin thí sinh cung cấp về đề thi đều dựa vào trí nhớ nên thực sự đề thi có sai sót hay được phát hiện phụ thuộc vào sự may rủi từ thí sinh. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM Một chuyên gia về khảo thí từng công tác tại Trung tâm Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội nhìn nhận việc có sai sót câu hỏi trong đề thi không chỉ Việt Nam mà các bài thi chuẩn hóa trên thế giới cũng thường xuyên gặp phải. Phần lớn sai sót do nguyên nhân chủ quan. Với trường hợp như tại kì thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, vị chuyên gia này cho rằng có thể nguyên nhân chính do quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa chưa chú trọng khâu thử nghiệm; phân tích câu hỏi thi hoặc khâu phản biện chưa chặt chẽ. Không loại trừ nguyên nhân do đội ngũ làm ngân hàng câu hỏi thi chưa có sự tham gia nhiều của giáo viên phổ thông để có góc nhìn sát với năng lực học sinh ở cấp phổ thông. Quy chế tuyển sinh của Bộ quy định các trường tổ chức thi khi xảy ra sai sót phải sửa và rút kinh nghiệm; đề thi phải được một Hội đồng ra đề thi chịu trách nhiệm xây dựng và phải được một hội đồng thẩm định đề chịu trách nhiệm thẩm định. Hội đồng này và các nhóm xây dựng ngân hàng câu hỏi (nếu có) phải độc lập với nhau. NGHIÊM HUÊ Lo chất lượng ra đề Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý Thời gian qua, liên tiếp xảy ra sai sót trong đề thi từ cấp địa phương đến trường đại học (ĐH). Nỗ lực bảo mật đề thi, chống gian lận KHÓ PHÁT HIỆN THÍ SINH GIAN LẬN Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, riêng thí sinh tự do có hơn 4.600 em, bằng số lượng thí sinh của một tỉnh khác. Đến nay, Hà Nội đã chuẩn bị 196 điểm thi với gần 16.000 cán bộ, giáo viên coi thi, chấm thi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi lại, các em trong một quận/ huyện/thị xã được bố trí thành một cụm thi. Theo quy chế, cán bộ coi thi không được coi thi học sinh của trường mình. Mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi ở 2 trường phổ thông khác nhau, trong đó một người đến từ trường học lân cận và một người là giáo viên trường THCS tại quận, huyện đặt điểm thi. Hà Nội đã huy động sở, ngành cùng phối hợp, có phương án chống úng ngập cho 85 điểm thi trong các quận nội thành, phân luồng giao thông cho học sinh đến điểm thi an toàn. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, việc thí sinh, người ngoài cùng phối hợp sử dụng thiết bị hiện đại để gian lận thi là vấn đề đáng lo. Hiện nay, Bộ GD&ĐT mới chỉ quy định những vật dụng bị cấm, những vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi nhưng chưa quy định cụ thể danh mục máy tính cầm tay, trong khi hiện nay có loại chứa công thức, rất khó khăn cho giám thị kiểm soát. “Quy định để ba lô, đồ đạc, tư trang của thí sinh cách phòng thi 25 mét hiện vẫn bất cập vì với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị có thể kích hoạt từ xa và truyền phát xa hơn cũng là vấn đề băn khoăn của các Hội đồng thi”, ông Cương nói. Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết 4 điểm thi trên địa bàn hiện cơ bản đáp ứng điều kiện tổ chức thi. Mỗi điểm thi đều có máy nổ dự phòng. Nhân viên y tế cũng được điều động ứng trực tại các trạm để xử lý tình huống bất thường. Quận cũng chuẩn bị tại một số trường học để phụ huynh có nơi gửi xe, nghỉ ngơi trong thời gian chờ con, đảm bảo cổng điểm thi thông thoáng. MỖI MÔN THI CÓ NGĂN TỦ ĐỰNG ĐỀ THI RIÊNG Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm Trường THPT Trần Phú và THCS Chu Văn An, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia, chia sẻ, số thí sinh Hà Nội lớn nhất toàn quốc, công tác tổ chức đòi hỏi càng phải kỹ càng từng khâu, từng bước. Nhất là phải bảo vệ đề thi, bài thi từ khâu in sao, quá trình vận chuyển đến điểm thi, tủ đựng đến khâu chấm thi. “Ngay cả khâu chấm thi cũng phải có quy trình rõ ràng. Hà Nội có số lượng bài thi lớn, thực hiện rõ quy trình từ rọc phách, chấm khoa học, đảm bảo tiến độ, nghiêm túc. Một cặp chấm chẳng may làm thất lạc bài thi của thí sinh, không có gì có thể bù đắp được, hậu quả sẽ khôn lường”, ông Thưởng nói. Thứ trưởng quán triệt cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi tuyệt đối không được chủ quan. Những chi tiết nhỏ, nhưng chỉ cần một chút lơ là, sơ suất khi xảy ra sẽ phải trả giá đắt. Lấy dẫn chứng trong kỳ thi năm ngoái, tại một điểm thi, thí sinh sử dụng điện thoại rất to chụp đề thi tuồn ra ngoài nhưng giám thị không phát hiện được, ông Thưởng yêu cầu công tác tổ chức thi năm nay phải rút kinh nghiệm. “Tuy khó, nhưng sau khi được công an tập huấn, thầy cô cũng có kiến thức, kỹ năng để phát hiện trường hợp gian lận thi. Những em cố tình gian lận sẽ có biểu hiện, hành vi khác thường”, ông nói. Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT lưu ý Hà Nội yêu cầu tất cả các điểm thi chuẩn bị tủ đựng đề thi, bài thi mỗi môn có một ngăn riêng biệt. Các ô này sẽ được ghi thông tin về môn thi, ngày thi rõ ràng để trong ngày thi nào mở niêm phong lấy đề thi đúng môn đó, tránh trường hợp nhầm lẫn. Việc vận chuyển bài thi trong quá trình chấm thi cũng được lưu ý khi thời tiết có mưa to, có thể ảnh hưởng đến bài thi. HÀ LINH Hà Nội là địa phương có gần 109.000 thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm 1/10 và cũng là địa phương có lượng học sinh dự thi đông nhất cả nước. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, số lượng thí sinh dự thi đông, nhiều thí sinh tự do kéo theo công tác tổ chức cồng kềnh, đòi hỏi chuẩn bị kỹ càng vì nếu sơ sểnh sẽ để lại hậu quả rất lớn. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT kiểm tra khu vực chứa đề thi, bài thi tại Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm (Hà Nội) Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, cảnh báo trường hợp học sinh, người dùng mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật về kỳ thi sẽ bị xử lý. Trước đó, trong kỳ thi lớp 10, một số trường hợp tung tin lộ đề thi môn Ngữ văn, tuy nhiên sau khi xác minh, Công an khẳng định thông tin sai sự thật. Sắp tới, một số trường hợp vi phạm tuỳ mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. Trong trường hợp, nếu thấy có thể đề thi trích dẫn ngữ liệu khác biệt, hoặc có thể câu hỏi sai, thí sinh có thể phát biểu ý kiến với cán bộ coi thi để cán bộ coi thi báo cáo trưởng điểm thi, từ đó báo lên ban chỉ đạo kỳ thi. Tuy nhiên, đề thi đúng sai như thế nào sau khi kết thúc kỳ thi, ban chỉ đạo thi sẽ có những quyết định cụ thể, thống nhất về việc công bố đáp án, chấm điểm thi. NỞ RỘ KÌ THI RIÊNG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==