Tiền Phong số 170

Chuyện về người mẹ Nga trong ký ức cựu du học sinh Việt Nam THỨ BA 18/6/2024 SÕ 170 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 16 TRANG 2 TRANG 6 TRANG 7 Đồng loạt kêu hết hàng Tại nhiều tiệm vàng, ngân hàng thương mại cổ phần có kinh doanh vàng ở TPHCM đều đồng loạt cho biết, đã hết vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn nhiều ngày nay vì nhu cầu khách mua tăng cao và chưa biết khi nào có lại. NHIỀU CƠ SỞ BÁN VÀNG Ở TPHCM: Báo Tiền Phong có sức lan tỏa mạnh mẽ HỖ TRỢ THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3: Hoàn thành khÕi lượng công việc lớn Cảm động giây phút trưởng thành của trẻ mồ côi vì COVID-19 Cuộc đÕi đầu của hai “Vua phá lưới” EURO NỖ LỰC LỚN SONG KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC CÁC NẠN NHÂN VỤ CHÁY LÀM 4 NGƯỜI CHẾT Ở ĐỊNH CÔNG (HÀ NỘI): Khách tập trung rất đông trước Công ty SJC chờ mua vàng ẢNH: U.P TRANG 4 TRANG 12 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thÕng Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga năm 2018 ẢNH: TTXVN Tổng thÕng Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam từ 19-20/6

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 18/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Ngày 17/6, Sở Y tế TPHCM đã có công văn khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn về việc đảm bảo công tác điều trị, dự phòng và giám sát bệnh sởi. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, nhân lực để sàng lọc, thu dung, điều trị những trường hợp mắc sởi, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện và lây nhiễm ngoài cộng đồng. Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang điều trị cho 5 bệnh nhi (2 bệnh nhi ngụ tại TPHCM, 3 bệnh nhi từ các tỉnh chuyển đến) bị biến chứng viêm phổi do bệnh sởi gây ra. BS Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh cho biết, trong số trẻ đang điều trị hầu hết chưa được tiêm ngừa vắc xin sởi. “Một trường hợp bệnh nhi 5 tuổi, ngụ tại TPHCM bị nhiễm vì mới tiêm ngừa 1 mũi sởi, gia đình quên đưa bé đi tiêm mũi thứ hai”- bác sĩ Quy thông tin. Theo thông tin từ Viện Pasteur TPHCM, tính từ đầu năm đến tháng 6/2024 khu vực phía Nam ghi nhận 317 trường hợp sốt phát ban nghi mắc bệnh sởi xuất hiện ở 19/20 tỉnh, thành phố. Kết quả xét nghiệm xác định có 106 trường hợp tại 15 tỉnh, thành phố dương tính với bệnh sởi. TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, phần lớn các trường hợp mắc sởi xảy ra ở nhóm trẻ nhỏ (dưới 24 tháng). Trẻ mắc bệnh sởi rơi vào những trường hợp chưa được tiêm vắc xin, tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin hoặc tiền sử tiêm chủng không rõ. Năm 2021 khi dịch COVID-19 bùng phát, tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa sởi trong cộng đồng ở khu vực phía Nam chỉ đạt 76,5% (chỉ tiêu cả năm là trên 90%). Hiện nay, tỷ lệ tiêm ngừa sởi là 89,1% gần đạt chỉ tiêu, tuy nhiên, nhóm trẻ chưa được tiêm trong giai đoạn xảy ra dịch COVID-19 vẫn chưa được tiêm đủ mũi sởi. Đây chính là yếu tố tạo ra khoảng trống miễn dịch khi trẻ không được tiêm ngừa, tiêm vét đầy đủ sẽ có nguy cơ mắc bệnh sởi. Tại TPHCM, đến nay đã ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh sởi. Ngành y tế thành phố đã tổ chức tiêm bổ sung vắc xin ngừa sởi cho trẻ và triển khai tiêm sởi mũi đầu tiên cho trẻ khi đủ 9 tháng tuổi nhưng cả hai đều chưa đạt mục tiêu đề ra. Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin ngừa sởi tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. VÂN SƠN Ngày 17/6, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Ủy viên T.Ư Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn đến thăm và chúc mừng báo Tiền Phong. Phát biểu tại buổi gặp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn cho biết, ông rất vui mừng khi đến thăm báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời, đúng dịp báo vừa có tân Tổng Biên tập - nhà báo Phùng Công Sưởng. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, báo Tiền Phong là cơ quan báo chí lớn, có sức lan tỏa, có vai trò quan trọng, có kinh nghiệm... vì thế, càng trong bối cảnh khó khăn, báo Tiền Phong càng vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà T.Ư Đoàn giao phó. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn khẳng định, báo Tiền Phong đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các chủ trương, chương trình công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thanh niên, nhân dân. Báo cũng phản ánh các tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để biểu dương, động viên, khen thưởng, tạo sức sống mới để đoàn viên, thanh niên, nhân dân học tập, làm theo. Cùng với đó, báo cũng kịp thời phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, nhân dân; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để góp phần giữ vững sự ổn định, đồng thuận trong xã hội. “Chúc báo Tiền Phong ngày càng phát triển, sự lan tỏa càng lớn, uy tín càng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên giao cho các đồng chí”, ông Lại Xuân Môn nói. Thay mặt Ban Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi gặp, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn tình cảm của Ban Tuyên giáo T.Ư, tình cảm của cá nhân Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn dành cho báo Tiền Phong. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, báo Tiền Phong trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư. Báo sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy giá trị truyền thống để xây dựng tờ báo ngày càng vững mạnh, đảm bảo chất lượng về mặt nội dung, làm báo tử tế; cố gắng chăm lo tốt nhất đời sống cho cán bộ, phóng viên. TRƯỜNG PHONG Báo Tiền Phong có sức lan tỏa mạnh mẽ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn (thứ tư, từ trái qua) thăm, chúc mừng, tặng hoa báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Kinh tế Bắc Ninh lấy lại đà tăng trưởng Chiều 17/6, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, quý II/2024 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) với mức tăng 8,06% đã kéo tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 của Bắc Ninh tăng 2,32% so với cùng kỳ. Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, bước sang quý II, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, đề ra các giải pháp với các kịch bản cụ thể, bám sát diễn biến tình hình; các doanh nghiệp thuộc ngành chủ lực có chuyển biến tích cực ở thị trường tiêu thu sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng GRDP quý II/2024 đã tăng trở lại với mức tăng khá ấn tượng, xét theo khu vực kinh tế, cả 3 khu vực kinh tế đều đạt được mức tăng; trong đó tăng nhiều nhất dịch vụ (+5,62%), tiếp đến là khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản (+2,65). Sản xuất công nghiệp quý II/2024 tại Bắc Ninh có sự khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng cao 9,89%. Trong 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư tại Bắc Ninh có nhiều khởi sắc, cấp mới dự án FDI tăng gấp 2 lần với số vốn đăng ký gấp 1,2 lần; thành lập mới doanh nghiệp tăng 6,5%. P.V Đà Nẵng hoàn tất chấm thi lớp 10, môn Văn “trắng” điểm tuyệt đối Ngày 17/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho hay đã hoàn tất công tác chấm thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Theo thống kê, Đà Nẵng có 77,6% bài thi môn Ngữ văn, 60,7% bài thi môn Toán và 70,6% bài thi môn Tiếng Anh có điểm thi từ trung bình trở lên. Trong đó, môn Ngữ văn không có điểm 10, có 1.005 thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên. Môn Toán có 16 thí sinh đạt điểm 10, trong khi môn tiếng Anh có tới 316 thí sinh. Các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật cũng “trắng” điểm tuyệt đối. Dự kiến điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ được công bố cùng lần vào lúc 19h ngày 18/6. THANH HIỀN Đà Lạt có tân Bí thư Thành ủy Ngày 17/6, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng được điều động đến Thành ủy Đà Lạt công tác, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hiệp được điều động làm Bí thư Thành ủy Đà Lạt thay ông Đặng Trí Dũng. Tân Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Đức Hiệp 52 tuổi, quê thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hiệp có trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng làm Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố quyết định cho ông Đặng Trí Dũng thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Lạt để chữa bệnh và nghỉ hưu trước tuổi. QUẾ NHƯ Lên phương án ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch sởi Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám cho bệnh nhi ẢNH: VÂN SƠN

BỔ SUNG 3 NHÓM HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC ÁP THUẾ SUẤT 0% Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, dự thảo luật lần này vẫn giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu VAT nhưng đã thu hẹp các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế trong 26 nhóm này. Ngoài ra, dự thảo luật bổ sung quy định cụ thể 3 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế suất 0% để luật hóa các quy định đang thực hiện ổn định tại các văn bản dưới luật. Cụ thể là thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; xăng, dầu mua tại nội địa bán cho cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan; ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan. Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) Lê Quang Mạnh viện dẫn dự thảo luật bổ sung quy định quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển, hàng biên mậu trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu VAT. “Với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Tại Việt Nam, hàng ngày có trung bình 4-5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok…”, ông Mạnh nhấn mạnh. Từ phân tích trên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ có chính sách phù hợp để mở rộng và bao quát các nguồn thu trong bối cảnh hạn chế về ngân sách hiện nay. “AI LÀM SAI, NGƯỜI ĐÓ CHỊU” Lý giải về điều này tại phiên thảo luận ở tổ chiều 17/6, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói, việc miễn VAT với hàng nhập khẩu có giá trị nhỏ được thực hiện theo Công ước quốc tế về hài hòa, đơn giản thủ tục hải quan (1973) mà Việt Nam ký kết. Tuy nhiên theo ông, hiện một số quốc gia đã bỏ, như Liên minh châu Âu (EU) bỏ miễn VAT với lô hàng dưới 22 Euro; Anh đã bỏ quy định miễn VAT nhập khẩu có giá trị từ 135 bảng Anh trở xuống từ 1/1/2021. Còn Thái Lan thu VAT 7% với tất cả hàng nhập khẩu, không phân biệt giá trị. Nói về quy định hành vi cấm, theo ông Phớc, dự thảo luật lần này bổ sung trách nhiệm người nộp, cơ quan thuế, cán bộ thuế và quy định rõ ràng, rạch ròi theo nguyên tắc “ai làm sai, người đó chịu”. Bởi theo ông, không thể doanh nghiệp làm sai, bắt công chức thuế phải chịu và ngược lại. “Cần phải quy định rõ chức năng, phạm vi công tác, giới hạn trách nhiệm mới làm chặt chẽ được”, ông Phớc cho hay. Cũng tại phiên thảo luận ở tổ, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Đoàn Cần Thơ) cho rằng, hiện các giao dịch nhỏ lẻ dưới 1 triệu đồng, nằm trong diện được miễn thuế xuất nhập khẩu cùng với miễn VAT giao dịch qua các sàn giao dịch điện tử vô cùng lớn. “Cần phải cân nhắc quy định thế nào để có thể có những nguồn thu nhất định từ phần này. Mặc dù giá trị từng đơn hàng rất bé nhưng số lượng giao dịch lại vô cùng lớn, đặc biệt là những hàng hóa qua biên giới chúng ta nhập khẩu từ các nước xung quanh”, ông Hùng nêu. THÀNH NAM Chiều 17/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi. Với 4-5 triệu đơn hàng dưới một triệu đồng mỗi ngày về Việt Nam qua các kênh Shopee, TikTok, nhiều ý kiến cho rằng, cần có chính sách phù hợp để mở rộng và bao quát các nguồn thu. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 18/6/2024 Cần đánh thuế VAT với hàng hóa nhập qua Shopee, TikTok Về quy định các hành vi xử phạt vi phạm giao thông với tình huống đèn vàng, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (đang có hiệu lực) quy định ba tình huống, gồm: đèn tín hiệu màu vàng phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp phương tiện đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; với trường hợp đèn vàng nhấp nháy phương tiện tiếp tục được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Trong dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ mới nhất vừa được Ban soạn thảo trình phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với tình huống đèn vàng, cơ quan soạn thảo đưa ra đề xuất: Đèn tín hiệu màu vàng phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác theo quy định. Dự thảo không có quy định cho tình huống xe đã đi quá vạch đèn mới nhảy sang vàng. So với các lần trình dự thảo trước, quy định về đèn vàng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này đã được điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, với 3 tình huống được quy định cho đèn vàng để tài xế, chủ xe lưu thông không bị xử phạt thì chỉ có 2 tình huống được dự thảo luật đưa ra, còn tình huống “trường hợp phương tiện đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp” không được đưa ra trong dự thảo. Cho ý kiến về việc này, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho rằng, việc không nhắc đến trường hợp đã vượt quá vạch dừng được đi tiếp khiến nhiều người hiểu rằng như vậy là cấm tuyệt đối vượt đèn vàng. “Nếu luật không hướng dẫn cho tình huống này thì người và phương tiện tham gia giao thông nếu lỡ đi qua vạch đèn tín hiệu mới nhảy sang vàng thì đương nhiên sẽ vi phạm luật và có thể bị xử phạt”, ông Quyền nói. Trước các ý kiến của đại biểu và quan tâm của dư luận, trong các phiên thảo luận vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung cho các tình huống đèn vàng. Theo đó, dự luật đưa ra cả 3 tình huống cho đèn vàng như luật hiện hành, gồm: Khi có tín hiệu đèn vàng, tài xế phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà có tín hiệu đèn vàng thì được đi tiếp; trường hợp đèn vàng nhấp nháy, tài xế được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác theo quy định. Cho ý kiến về việc trên, đại diện Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, việc chỉnh lý, bổ sung quy định về đèn vàng là tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu ra khi thảo luận về dự thảo luật vừa qua. ANH TRỌNG Phục vụ nhân dân là yêu cầu cao nhất Chiều 17/6, phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, luật này trước hết phải phục vụ cho người dân, nhưng để phục vụ người dân thì phải phục vụ cho nền hành chính quản lý, quản trị xã hội. Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, luật cần quy định rõ trong những trường hợp nào phải công chứng, chứ không phải một cơ quan hay cán bộ nào đặt ra thủ tục buộc người dân phải công chứng. Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải phục vụ nhân dân - đó là yêu cầu cao nhất. Do vậy, cần rà soát lại tổng thể hơn để luật đi vào cuộc sống và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi hơn. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải vào cuộc, quy định cái nào là công chứng và công chứng là phải chuẩn, để cải cách hành chính... Có cấm tuyệt đối vượt đèn vàng? Trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, ban soạn thảo chỉ quy định cho hai tình huống đèn vàng, còn tình huống đã lỡ đi qua đèn vàng không được nêu ra trong dự thảo khi xử phạt vi phạm giao thông. Với lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua, một số ý kiến đề xuất cần đánh thuế VAT với hàng hóa nhập qua Shopee, Lazada, Tiki, TikTok… ẢNH: NHƯ Ý CSGT xử phạt vi phạm giao thông trên đường Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện hành, quy định khi đèn tín hiệu màu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.

4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 18/6/2024 Bộ Y tế cho biết theo thông tin báo chí, liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh đã xảy ra một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Để công tác giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh triển khai chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của cơ quan tố tụng; đánh giá đúng tình trạng bệnh của đối tượng giám định, không để xảy ra các hành vi tiêu cực, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện giám định tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu của cơ quan tố tụng, của các tổ chức, cá nhân và thực hiện giám định phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kí về việc tăng cường quản lí, chỉ đạo trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh, Bộ đề nghị Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lí khám, chữa bệnh rà soát Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, 2; Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung tâm pháp y tâm thần các khu vực... thực hiện xong trước ngày 30/6. Đồng thời rà soát, tiến hành thanh tra đột xuất ngay đối với các đơn vị có biểu hiện vi phạm trong giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh, đồng thời hằng năm đưa nội dung này vào kế hoạch thanh tra trình Bộ Y tế xem xét, quyết định. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các giám định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định hiện hành. Nghiêm túc thực hiện tự kiểm tra đánh giá hoạt động của đơn vị theo các tiêu chí và bảng điểm được quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, chủ động triển khai kí hợp đồng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế thực hiện khám chuyên khoa, khám cận lâm sàng cho các đối tượng trên cơ sở hiệu quả và quản lí chặt chẽ đối tượng. Tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát về tình hình, kết quả giám định theo quyết định trưng cầu. Chỉ tiếp nhận giám định khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định, chỉ bàn giao kết luận giám định, đối tượng giám định cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt nhiều bác sĩ và viện trưởng, viện phó Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau sự việc trên Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có văn bản gửi Bộ Y tế cho biết nhiều lãnh đạo viện bị bắt và bị triệu tập làm việc, không còn cán bộ làm việc. Ngày 17/6, Bộ Y tế kí quyết định giao ông Nguyễn Văn Đức, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa phụ trách điều hành viện này. HÀ MINH Bê bối ở Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa, Bộ Y tế vào cuộc Ngày 17/6, liên quan đến vụ bê bối với hàng loạt lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt, Bộ Y tế đề nghị rà soát công tác giám định pháp y tâm thần. NHIỀU CƠ SỞ BÁN VÀNG Ở TPHCM: Đồng loạt kêu hết hàng Trưa 17/6, PV báo Tiền Phong đã đến nhiều điểm giao dịch của một số doanh nghiệp kinh doanh vàng, ngân hàng thương mại cổ phần có kinh doanh vàng ở TPHCM để tìm mua vàng miếng. Tại Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), nhân viên cho biết, vàng miếng đã hết nhiều ngày nay và chưa biết bao giờ có lại. Chỉ vào bảng báo giá, thông tin giá vàng miếng SJC để trống. “Theo bảng giá cũ thì vàng miếng SJC là 76,9 triệu đồng/lượng nhưng bên em đã hết vàng, chưa biết khi nào có lại nên chị thông cảm” - nhân viên nói. Sau khi lấy số và chờ đợi mua vàng tại ngân hàng HDBank trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), chúng tôi cũng được thông báo không còn vàng miếng SJC. Tình trạng hết vàng miếng, vàng nhẫn trơn cũng diễn ra tương tự tại PNJ Next trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), nơi đây cho biết chỉ còn vàng miếng loại 3 phân. Theo quan sát của PV, khá nhiều khách đến PNJ Next hỏi mua vàng miếng và đều thất vọng vì không có hàng. Còn tại Trung tâm vàng bạc đá quý Doji (quận 3) cũng không còn vàng miếng SJC, chỉ còn nhẫn trơn 9999 với giá 74,3 - 75,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, nếu khách thanh toán trong ngày hôm nay thì mai mới có hàng. Trước đây, tiệm vàng Kim Kim (quận 6) vẫn bán vàng miếng SJC nhưng nay hầu như không còn sản phẩm này trong quầy. “Hiện bên em chỉ mua vào chứ không bán vàng miếng” - nhân viên cho biết. Đây cũng là câu trả lời chung của rất nhiều tiệm vàng ở TPHCM khi khách có nhu cầu mua vàng miếng trong thời điểm này. “Cả tuần này, rất nhiều khách đến hỏi mua nhưng đành phải ra về. Không phải cửa hàng không muốn bán, mà là không còn lượng vàng miếng hay vàng nhẫn nào để bán. Khi có sản phẩm trở lại, công ty sẽ phục vụ khách ngay” - một nhân viên tiệm vàng ở quận 5 cho biết. “ÉM” VÀNG? Tình trạng các cửa hàng vàng “không bán ra, chỉ mua vào” đã diễn ra nhiều ngày nay, nhất là từ khi NHNN vào cuộc bán vàng miếng SJC giá hợp lý cho khách hàng cá nhân. Đáng nói, nhiều khách hàng tại TPHCM cho biết, tuần trước họ còn đến ngân hàng kinh doanh vàng và được nhân viên cho biết còn vàng nhưng giá cao hơn NHNN; nhưng vài ngày nay, sau khi báo chí phản ánh đã điều chỉnh giá về mức 76,9 triệu đồng/lượng. Thế nhưng khách hỏi mua thì đều được thông báo hết vàng. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng có hay tình trạng “găm vàng” chờ giá cao mới tung ra thị trường? Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết: “Nếu nói rằng các cửa hàng vàng hết vàng thì tôi cho rằng điều đó khó xảy ra. Bởi lượng vàng nhẫn trơn, vàng miếng khó có thể hết trong thời gian ngắn như vậy. Theo tôi, tình trạng găm vàng có khả năng xảy ra nhiều hơn”. Phân tích rõ hơn, ông Hiếu nói rằng, tuần trước một số ngân hàng thương mại không nằm trong nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng nhăm nhe bán vàng với giá cao hơn giá chính thức, nhưng từ tuần này họ không còn bán nữa. Có thể họ không muốn bán vàng ra trong lúc này. “Có nhiều lý do khiến họ không bán vàng, nhưng theo tôi phỏng đoán là họ sợ thanh tra. Vì NHNN đưa ra cách bán vàng dưới mức 77 triệu đồng/ lượng, nhưng bây giờ bán cao hơn là đang phá vỡ giá bình ổn. Nếu như vậy NHNN sẽ không ngồi yên để họ tạo ra thị trường tự do bên cạnh thị trường nhà nước. Vì vấn đề an toàn nên họ ngưng bán thì đúng hơn” - ông Hiếu nói. Để ổn định thị trường vàng, ông Hiếu cho rằng cần 2 yếu tố, đó là giá và nguồn cung. Yếu tố về giá đã thành công khi kéo giá vàng từ hơn 92 triệu đồng xuống dưới 77 triệu đồng/lượng, nhưng nguồn cung chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy NHNN cần mở rộng nguồn cung, khi nguồn cung dồi dào, ai cũng có thể mua vàng thì giá đó mới ổn định khi cung cầu gặp nhau. Vừa qua, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA) kiến nghị Chính phủ xem xét bán vàng miếng SJC cho các doanh nghiệp đã được NHNN cấp giấy phép mua bán vàng miếng như PNJ, DOJI..., để các đơn vị này bán lại cho người dân. Theo VGTA, việc NHNN bán vàng miếng thông qua 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) nhằm thực hiện lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế là cần thiết. Tuy nhiên, các điểm bán tập trung ở Hà Nội và TPHCM nên người dân nhiều tỉnh, thành phố khác chưa có điều kiện mua vàng miếng. Do đó, nên mở rộng số lượng doanh nghiệp được mua vàng miếng từ NHNN để bán trực tiếp cho người dân. Trước thông tin thất thiệt NHNN thiếu vàng, NHNN khẳng định không thiếu vàng và có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu... NHNN đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. UYÊN PHƯƠNG Tại nhiều tiệm vàng, ngân hàng thương mại cổ phần có kinh doanh vàng ở TPHCM đều đồng loạt cho biết, đã hết vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn nhiều ngày nay vì nhu cầu khách mua tăng cao và chưa biết khi nào có lại. Khách tập trung rất đông trước Công ty SJC chờ mua vàng ẢNH: U.P Nhằm ổn định thị trường vàng, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, NHNN chi nhánh TPHCM và Công ty SJC về đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho NHNN. Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Công ty SJC huy động năng lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của NHNN với khối lượng lớn, để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện liên tục. Nhiều ngân hàng kinh doanh vàng thông báo hết vàng miếng SJC (ảnh: Khách tìm mua vàng miếng SJC tại Sacombank- SBJ trưa 17/6 ẢNH: U.P

KHỔ VÌ CONDOTEL Xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2015, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng dần trở thành phân khúc được các nhà đầu tư đón nhận. Theo đó, hàng loạt các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã được phát triển, tập trung ở khu vực Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... Tuy nhiên, đến năm 2018 phân khúc này bộc lộ hàng loạt các vấn đề như tính pháp lý của condotel; năng lực vận hành, cam kết của chủ đầu tư, giá... khiến nhiều nhà đầu tư tháo chạy. Đến thời điểm này, nhiều nhà đầu tư ôm hận vì bỏ tiền tỷ vào các condotel nhưng ròng rã nhiều năm trời đi đòi quyền lợi. Chị Nguyễn Thị Tiên Duyên (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, khoảng năm 2017 - 2018, dự án FLC Grand Hotel Hạ Long được nhiều sàn môi giới bất động sản rao bán rầm rộ các căn condotel. Sau khi tìm hiểu, chị quyết định mua và đóng đến 95% giá trị căn hộ. “Căn condotel tôi mua có diện tích 46 m2, giá 1,9 tỷ đồng. Sau khi được chủ đầu tư bàn giao được Cty FLC Hạ Long thuê khai thác, với cam kết lợi nhuận 12% giá trị căn hộ/năm và được thanh toán tiền thuê thành 2 kỳ/năm (30/6 và 30/12) trong 8 năm đầu”, chị Duyên nói. Tuy nhiên, theo chị Duyên, dù đã có những cam kết rõ ràng theo hợp đồng cho thuê, nhưng từ cuối năm 2019 đến nay, việc chi trả tiền thuê của FLC không được thực hiện. Việc này đang ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của gia đình chị, bởi đây là số tiền tích cóp và vay ngân hàng. Tương tự như trường hợp chị Duyên, hàng trăm chủ sở hữu condotel FLC Grand Hotel Hạ Long đang rơi vào tình trạng qua 3 đến 4 kỳ cam kết về lợi nhuận nhưng chưa được Cty FLC Hạ Long chi trả. Mới đây, hàng trăm khách hàng mua condotel tại dự án cùng ký đơn khởi kiện Cty FLC Hạ Long ra Tòa án Nhân dân TP Hạ Long để đòi lại quyền lợi. Ông Lương Thanh Nhã (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Trong quá trình đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình, chúng tôi đã cố gắng ngồi lại với Cty FLC và Cty FLC Hạ Long để hai bên cùng tháo gỡ. Nhưng đáp lại thiện chí của chúng tôi, FLC luôn tìm cách trì hoãn kéo dài nghĩa vụ trả nợ, thậm chí cam kết rất nhiều lần trong biên bản làm việc và sau đó đều không thực hiện”. PV Tiền Phong đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Tập đoàn FLC để trao đổi thông tin nhưng nhiều lãnh đạo cho biết đã nghỉ việc. Phía công ty cũng không có phản hồi các câu hỏi của phóng viên đặt ra. Hàng chục khách hàng bỏ tiền tỷ ra mua condotel tại dự án Wyndham Thanh Thủy (Phú Thọ) của Cty CP dịch vụ du lịch Onsen Fuji cũng trong cảnh ngậm ngùi vì dự án chậm tiến độ và bị chủ đầu tư gây khó dễ khi không thanh lý cũng không chuyển nhượng được căn hộ. Chị Nguyễn Hoa (Đống Đa, Hà Nội) bỏ ra hơn 1 tỷ mua căn hộ condotel gần 40m2 cho biết, theo hợp đồng ký kết, thời hạn bàn giao dự kiến quý II/2022 thế nhưng đến nay, chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng. “Chúng tôi rất bức xúc vì dự án chậm tiến độ nhưng chủ đầu tư không có bất cứ thông báo cũng như bồi thường cho khách hàng. Tôi đã đóng đến 90% nhưng chủ đầu tư bắt đóng 100% mới bàn giao. Thậm chí, thời điểm này, khi muốn chuyển nhượng căn hộ cũng không được chủ đầu tư đồng ý và gây khó khăn cho nhà đầu tư”, chị Hoa nói. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại điện Cty CP dịch vụ du lịch Onsen Fuji cho biết, do dịch COVID -19 nên chủ đầu tư bàn giao chậm so với kế hoạch. Với khách hàng muốn chuyển nhượng, công ty sẽ có phương án trong thời gian tới bởi hiện tại doanh nghiệp chuẩn bị bán các tòa tiếp theo. CONDOTEL CHƯA HẾT KHÓ? Trong báo cáo thị trường mới đây, DKRA Group (một đơn vị dịch vụ địa ốc với 13 năm kinh nghiệm) cho biết, bất động sản nghỉ dưỡng, nhất là condotel, chưa thoát khó khăn về thanh khoản. Ba tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 4.800 căn mở bán, tập trung ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, chỉ có 64 căn được tiêu thụ, tương đương 1%. Hầu hết các dự án đều chung cảnh bán chậm. “90% dự án condotel không ghi nhận phát sinh giao dịch trong quý I”, DKRA cho biết. Nguồn cung sơ cấp phần lớn đến từ tồn kho của các dự án cũ, còn lượng hàng mới rất ít. 5 địa phương chiếm tỷ trọng nguồn cung sơ cấp cao nhất là Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu đều sụt giảm căn mở bán từ 8 đến 21% so với cùng kỳ. Báo cáo mới đây của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường hiện có gần 10.000 sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mở bán trong quý I, chủ yếu là condotel. Hơn 97% là hàng tồn kho của các dự án mở bán trước đó. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ chỉ đạt 1,6%, với 160 giao dịch. Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels khu vực châu Á- Thái Bình Dương, cho biết phân khúc condotel đã tăng trưởng nóng trong giai đoạn 2016 - 2019, với 12.000 sản phẩm mới mỗi năm. Tại Việt Nam, condotel kém hiệu quả do chất lượng dự án chưa cao, mô hình trùng lặp, thiếu định hướng bền vững. Thậm chí, shop-house nghỉ dưỡng cũng có xu hướng tương tự. So với các thị trường condotel trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, ông Mauro cho rằng, Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức hơn. Yếu điểm lớn nhất của sản phẩm này là thiếu khung pháp lý. Nguồn cung bùng nổ ở giai đoạn trước cùng chính sách cam kết, chia sẻ lợi nhuận cao nhưng các chủ đầu tư không thực hiện đã trở thành điểm yếu khiến dòng sản phẩm này tồn kho lớn. NGỌC MAI Tin vào những lời cam kết, hứa hẹn của chủ đầu tư, nhiều người dân bỏ tiền tỷ ra mua những căn hộ khách sạn (condotel) đã phải ngậm ngùi vì nhiều năm không được trả lãi. Thậm chí, có dự án chậm tiến độ, người dân muốn chuyển nhượng, thanh lý cũng không được. KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 18/6/2024 Đổ tiền tỷ vào condotel, nhận trái đắng Tại dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét tới đây, phân bón là mặt hàng được đưa vào diện chịu VAT 5%, thay vì không chịu thuế như quy định hiện hành của Luật số 71/2014. Ông Phùng Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho rằng, hiện có 2 loại thuế ảnh hưởng nhiều đến ngành phân bón là VAT và thuế xuất khẩu phân bón. Theo ông Hà, thời gian qua, mặt hàng phân bón không chịu VAT dẫn đến toàn bộ VAT đầu vào phục vụ cho sản xuất và kinh doanh phân bón sẽ không được khấu trừ và phải hạch toán vào chi phí, làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất phân bón sụt giảm đáng kể. Ngoài ra, khi áp dụng Luật số 71, phân bón nhập khẩu sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn phân bón sản xuất trong nước. Ông Đỗ Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản Apromaco cho biết, hằng năm công ty sản xuất khoảng 350.000 tấn phân bón các loại trong đó 200.000 tấn supe lân và 150.000 tấn NPK, đồng thời xuất nhập khẩu khoảng 500.000 tấn phân bón các loại. Theo ông Hùng, trước năm 2015, khi thuế suất VAT với phân bón là 5%, công ty vẫn được khấu trừ thuế khi tiến hành các hoạt động đầu tư, mua sắm, thanh toán chi phí… (các hàng hóa, chi phí này thường chịu thuế VAT cao hơn 5%). Tuy nhiên, sau khi Luật số 71 ra đời, phân bón không phải là đối tượng chịu VAT, do đó công ty không được hoàn lại khoản chênh lệch thuế này nữa. “Trong khoảng 10 năm qua, công ty đã tiến hành nhiều hoạt động đầu tư như cải tiến công nghệ sản xuất supe lân, lắp đặt thêm các dây chuyền NPK… Các khoản thuế đầu vào này không được khấu trừ nên phải cộng vào giá thành, dẫn đến tổng mức đầu tư tăng, chi phí sản xuất, giá bán buộc phải tăng lên và người tiêu dùng là nông dân phải gánh chịu”, ông Hùng nói. Ông cũng cho biết, 10 năm qua, do không bị áp thuế, số tiền công ty không được khấu trừ lên tới khoảng 300 tỷ đồng. Theo các doanh nghiệp sản xuất phân bón, việc phân bón không thuộc đối tượng chịu VAT dẫn đến mỗi năm các doanh nghiệp phân bón không được hoàn lại hàng trăm tỷ đồng khoản chênh lệch thuế. Điều này không chỉ khiến các doanh nghiệp phân bón chịu thiệt mà người nông dân cũng bị ảnh hưởng do phải mua phân bón với giá cao hơn từ 5 - 8%. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, mỗi năm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có số tiền không được hoàn thuế xấp xỉ 900 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau mỗi năm cũng không được khấu trừ gần 350 tỷ đồng tiền thuế trong khi Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí không được khấu trừ khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. DƯƠNG HƯNG Doanh nghiệp phân bón muốn được áp thuế VAT Trong khi nhiều ngành sản xuất phấn khởi trước việc Quốc hội quyết định kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đến hết năm 2024, các doanh nghiệp phân bón lại vừa có đề xuất xin được áp loại thuế này. Người dân nhiều năm đi đòi quyền lợi khi mua dự án condotel Hạ Long ẢNH: NGỌC MAI Theo các chuyên gia, kinh tế hiện tại chưa có nhiều chuyển biến tích cực, dòng tiền thu nhập từ du lịch khó tăng trưởng đột phá. Vì vậy, thị trường condotel có thể mất 5-7 năm tiếp theo để phát triển bền vững hơn. Nếu muốn “phá băng” cần tháo gỡ rào cản về đầu tư xây dựng, cấp phép, cấp sổ hồng cũng như khơi thông nguồn vốn cho bất động sản nghỉ dưỡng.

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 18/6/2024 Tại điểm thi Trường THPT Bình Xuyên và Trường THPT Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), đoàn công tác động viên học sinh lớp 12 giữ sức khỏe, tự tin bước vào kỳ thi. “Thầy cô giáo đã tận tuỵ giảng dạy kiến thức, thầy tin tưởng các em sẽ làm bài tốt, đỗ vào các trường như mong muốn”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dặn dò. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Xuyên cho biết, trường đã chuẩn bị sẵn sàng ở mức cao nhất cho kỳ thi. Hệ thống phòng thi, phòng chờ, phòng thi dự phòng, phòng Y tế được trang bị vật tư, thuốc men đầy đủ. Phòng chứa đề thi, bài thi đã được lắp camera giám sát 24/24 và niêm phong theo quy chế. Điểm thi cũng đã chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện, đồng thời có phương án phòng cháy, chữa cháy phòng ngừa tình huống phát sinh không bị động, bất ngờ. Trong các ngày thi, lực lượng công an sẽ được bố trí tại các điểm trọng yếu như cổng trường, xung quanh trường để giám sát và can thiệp kịp thời các tình huống phát sinh. Một trong những vấn đề khiến thầy cô tham gia công tác tổ chức thi lo ngại nhất đó là thí sinh có thể sử dụng thiết bị công nghệ tinh vi để gian lận thi. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến khẳng định, nhiều năm nay công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương chu đáo, nghiêm túc, hướng tới việc đánh giá chất lượng thật trong học tập và thi cử. Kết quả thi tốt nghiệp hằng năm của tỉnh có sự chênh lệch rất thấp giữa điểm thi và điểm học bạ minh chứng cho điều đó. Năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 15.500 thí sinh và Ban chỉ đạo thi đang yêu cầu rà soát lại từng chi tiết, rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng sở, ngành. Đặc biệt, địa phương đã chuẩn bị các phương án dự phòng về thiên tai, thời tiết bất thường để ứng phó. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng yêu cầu các nhà trường rà soát đến từng thí sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời, không để em nào bỏ thi vì lí do khách quan. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng chia sẻ sự lo lắng đến tính an toàn đề thi của kỳ thi khi thiết bị công nghệ ngày càng tinh vi, hiện đại. “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tập huấn quy chế thi cho giáo viên coi thi đến 2 lần. Thế nhưng, đối với thí sinh sử dụng điện thoại để gian lận thi là tình huống khó lường nhất. “Trước kỳ thi, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường cho từng thí sinh tự viết tay bản cam kết thực hiện quy chế”, ông Huyến nói. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi của Vĩnh Phúc cẩn trọng, chu đáo đồng thời lưu ý địa phương chủ động các phương án dự phòng, chú trọng phối hợp và quan tâm công tác lựa chọn nhân sự.“Thiết bị hỗ trợ tối tân đến đâu nhưng nếu con người cố tình vi phạm vẫn không thể tránh được. Cần tập huấn nâng cao nhận thức và thông tin đầy đủ về những hệ luỵ khi xảy ra sai sót, sai phạm đối với cán bộ, thí sinh”, ông Thưởng nói. HÀ LINH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thí sinh viết tay cam kết thực hiện nghiêm quy chế Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Vĩnh Phúc Ngày 17/6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thi quốc gia dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cảm động giây phút trưởng thành của trẻ mồ côi vì COVID-19 Lời “ruột gan” của những học trò mồ côi vì COVID-19 như Trân khiến ai nấy không cầm được nước mắt trong lễ trưởng thành tại trường Hy Vọng (Đà Nẵng) mới đây. Buổi lễ mà cách đây vài năm, trong cơn đại dịch tàn khốc, những đứa trẻ mất cha mẹ, gia đình tan tác chẳng bao giờ dám mơ. THẾ GIỚI SỤP ĐỔ VÀ CƠ HỘI CUỘC ĐỜI Nhìn lại quãng đường từ những ngày đầu đến lễ trưởng thành hôm nay, anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy Vọng trầm ngâm, đó là một hành trình dài và nhiều thử thách, khó khăn. Hầu như em nào lúc mới vào đây cũng tủi thân, nhớ nhà, đòi về. Mỗi đứa một tính nết. Mà có tới gần 300 “đứa con” như vậy. Chỉ có một điểm chung, là các em mất ba, mất mẹ, có em chẳng còn ai, tất cả như cánh chim non bị cuộc đời dội cho cú sốc quá lớn. Huỳnh Tấn Quốc nhớ lại từng không muốn đến nơi này, nhưng rồi Quốc nghĩ nếu mình cứ sống một cuộc sống như vậy thì chẳng bao giờ tiến xa hơn được. Quốc chấp nhận bỏ lại tất cả để ra Đà Nẵng. Hai ngày đầu, Quốc chịu không nổi và gọi điện cho mẹ kêu “mẹ ơi con muốn đi về!”. Mẹ trấn an, khuyên em cố gắng ở lại. Cậu học trò non nớt trong vòng tay yêu thương của những thầy cô trường Hy vọng đã vượt qua chuỗi ngày chới với, dần tìm thấy niềm vui ở mái nhà chung này. “Em biết ơn thầy cô và tất cả mọi người ở đây, tuy không cùng máu mủ nhưng những gì thầy cô làm cho em rất to lớn. Có những khi em khóc, em ốm, thầy cô đã chăm sóc em, những việc đó trước đây chỉ có mẹ em làm”, Quốc không kìm được nước mắt. Đứng trên sân khấu, Nhã Trân nấc nghẹn khi nhớ về mẹ. Ngày mẹ mất, Trân không đêm nào ngủ được. Thế giới như sụp đổ hoàn toàn, Trân không dám nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Vậy mà cánh cửa trường Hy Vọng mở ra, đón chào Trân cùng hàng trăm bạn nhỏ cùng cảnh ngộ. Ở đây, Trân được chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, quần áo sách vở đến trường, hết giờ học trên lớp trở về ngôi nhà chung, cùng làm vườn, chơi thể thao, tham gia các đội nhóm. Tối đến, bài vở khó Trân có thể hỏi những thầy cô và cũng là “bảo mẫu” của mình. Cứ thế, vết thương lòng nguôi ngoai, Trân đứng dậy khỏi hố sâu của tuyệt vọng và đau thương để đi tiếp trên hành trình thanh xuân. “Em không bao giờ nghĩ mình sẽ được như ngày hôm nay, em chỉ muốn nói với mẹ em ở nơi xa rằng em đã thay đổi, cứng rắn lên rất nhiều”, Trân vỡ òa. Minh Tâm nghẹn ngào, không nói được gì nhiều vì lễ trưởng thành này là điều mà Tâm chưa từng dám nghĩ đến. Tâm chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn vô hạn vì trường Hy Vọng đã cho Tâm cũng như các bạn một cơ hội lớn trong cơn bĩ cực cuộc đời. Nếu không có nơi này, chỉ mỗi việc theo học thôi nhiều bạn cũng không thể theo nổi vì gia cảnh quá khó khăn, chứ đừng nói tới một cuộc sống đủ đầy trong ngôi nhà khang trang mở ra nhiều cánh cửa như bây giờ. Anh Hoàng Quốc Quyền chia sẻ, trường Hy Vọng không cho các em tiền bạc. Bởi tiền xoay dễ mà tiêu cũng dễ, chữa lành vết thương và kiến tạo tương lai thì lại khó. Có những em vào đây chỉ mới học lớp 1, nếu chỉ đơn thuần là cho tiền thì cả quãng đường về sau ai dám chắc em sẽ đi về đâu? Vậy nên trường cùng những mạnh thường quân, tình nguyện viên cho các em một môi trường sống, học tập lành mạnh, cùng đồng hành với các em trên cả một hành trình dài. Trường dạy cho các em bãn lĩnh sống, biết yêu thương, chia sẻ. Em nào có năng khiếu, thế mạnh gì, các thầy cô đều nắm để bồi dưỡng phát huy thêm. Thế nên mới có nhiều giải thưởng học sinh giỏi các cấp, có những tay chơi đàn mượt mà, có những đầu óc nhạy bén với công nghệ… Và hơn hết, ở đây, các em dám ước mơ, hy vọng về những điều tốt đẹp cho tương lai của mình. TRƯỞNG THÀNH Mùa trưởng thành năm nay, có 2 em đăng ký học ngành Y, 2 em học ngành Sư phạm, 6 em học các ngành liên quan đến công nghệ, thiết kế, quan hệ quốc tế, lập trình, AI, Chip. Buổi lễ trưởng thành với các em học trò mồ côi vì COVID-19 là một dấu mốc trong cuộc đời, đánh dấu các em đã xong chương trình phổ thông, đã có thể tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm với những quyết định và con đường của mình. “Với các thầy cô ở trường Hy Vọng, các em không chỉ bước sang một trang mới, mà đã trưởng thành từ bên trong, biết yêu thương, chia sẻ, biết ơn, biết tìm động lực và mục tiêu cho cuộc đời mình”, anh Hoàng Quốc Quyền nhìn nhận. THANH HIỀN “Em không chấp nhận được sự thật rằng mẹ em đã mất, đêm nào em cũng nằm khóc đến sáng. Em nghĩ thế giới của em đã sụp đổ, nhưng ngờ đâu nơi này đã cho em một cơ hội quá lớn với cuộc đời mình”, Nhã Trân nghẹn ngào. Lễ trưởng thành từng là chuyện không dám mơ của nhiều em nhỏ sau khi gia đình tan nát do đại dịch COVID - 19 ẢNH: THANH HIỀN Trường Hy Vọng là mái nhà chung của những em nhỏ mồ côi do đại dịch COVID-19. Hiện trường đang nuôi dạy gần 300 em nhỏ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==