Tiền Phong số 163

TRANG 8 + 9 Chờ đợi điều kỳ diệu THỨ BA 11/6/2024 SÕ 163 0977.456.112 Trầy vi tróc vảy TRANG 11 NHÌN LẠI VỤ ÁN XẢY RA TẠI TẬP ĐOÀN VẠN THỊNH PHÁT TRANG 3 “Chỉ bàn làm, không bàn lùi” trong chuyển đổi sÕ TRANG 12 TRANG 5 Cơn “địa chấn” ở châu Âu và hàm ý với Ukraine Nóng chuyện người nổi tiếng ứng xử lệch chuẩn TRANG 16 Tôi đi mua vàng Dòng người xếp hàng chờ đăng ký, thanh toán rồi chiều quay lại nhận vàng tại ngân hàng BIDV ẢNH: U.P TRANG 4 + 5 Đội xung kích Điện lực Thừa Thiên - Huế hỗ trợ dựng cột 174 ở Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM TRƯỜNG TRANG 8 + 9 Trên đại công trường Ông Lê Trọng Phước Sơn - Phó phòng An toàn điện (PC Thừa Thiên - Huế, áo trắng) - Đội trưởng Đội xung kích bàn bạc phương án thi công với các kỹ sư 500KV MẠCH 3 Bài 1: “Vượt nắng, thắng mưa” VÒNG LOẠI THỨ HAI WORLD CUP 2026, 01H00 NGÀY 12/6, VIỆT NAM - IRAQ: “Say”… vàng CHUYỆN HÔM NAY Thời điểm vàng “nhảy dựng” lên trên 92 triệu đồng mỗi lượng, nhóm bạn nhắn tin cho tôi : “Có tiền đầu tư vào vàng đi. Dự báo vàng sẽ vượt mốc 100 triệu đồng”. Không có “máu liều”, tôi đành ngồi xem giá vàng nhảy múa! XEM TIƒP TRANG 15 n NGỌC LÂM Chạy tàu tuyến Nhổn – Cầu Giấy vào cuÕi tháng 6

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 11/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, khai mạc ngày 11/6 và bế mạc ngày 13/6. Phiên họp sẽ xem xét về nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho đợt 2, Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Cảnh vệ… Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy hoạch không gian biển quốc gia; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. THÀNH NAM Phổi đông đặc, nhiều ổ áp xe do mắc sốt xuất huyết Ngày 10/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về ca bệnh mắc sốt xuất huyết khiến phổi bệnh nhân xuất hiện các đám đông đặc rải rác, có nhiều ổ áp xe. Hiện đang là tháng cao điểm của dịch sốt xuất huyết, các bác sĩ đưa ra cảnh báo với người dân để phòng tránh bệnh. Bệnh nhân nữ, 53 tuổi ở tại Đan Phượng, Hà Nội. Ngày 29/5, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau 7 ngày điều trị tại tuyến dưới. Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán là sốt xuất huyết ngày thứ 7, có tình trạng bội nhiễm. Chụp cắt lớp phổi cho thấy các đám đông đặc rải rác, có nhiều ổ áp xe ở trong phổi... Kết quả cấy máu ra vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Meticillin (tụ cầu kháng thuốc). Sau thời gian điều trị tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã dần ổn định sức khỏe, không cần thở ôxy và giảm sốt. HÀ MINH Chiều 10/6, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác đã đến công trường thi công đường dây 500 KV mạch 3 qua xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đội thanh niên xung kích tình nguyện thuộc Đoàn thanh niên xã Cẩm Lạc đang hỗ trợ tháo dỡ công trình trang trại của 1 hộ dân nằm trong hành lang có đường dây diện đi qua. Tại đây, anh Cương biểu dương tinh thần “vượt nắng thắng mưa” của các đoàn viên thanh niên và đề nghị đội xung kích tình nguyện phải thật cẩn thận, đảm bảo an toàn trong quá trình hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường điện. Cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Cẩm Lạc, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, chính quyền địa phương cùng đại diện Cty Điện lực Hà Tĩnh và đại diện một số đơn vị thi công trên tuyến xung quanh việc đoàn thanh niên hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường điện 500 KV mạch 3 qua tỉnh Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đoàn về việc hỗ trợ đẩy nhanh thi công dự án đường điện 500 KV mạch 3, Tỉnh Đoàn đã thành lập 99 tổ tình nguyện xung kích tại chỗ (mỗi tổ từ 15 - 20 đoàn viên thanh niên) tại 9 huyện, thị Đoàn có dự án đường điện 500 KV mạch 3 đi qua; chủ động thành lập 18 đội hình chi viện từ các đơn vị đoàn trực thuộc khác. Ngoài ra, lực lượng thanh niên còn hỗ trợ đơn vị thi công thuê xe tải, máy cẩu và hỗ trợ công tác hậu cần khi có nhu cầu để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. “Sau 1 tuần triển khai, các tổ tình nguyện xung kích đã hỗ trợ 9 hộ gia đình di dời nhà cửa (trên tổng số 57 hộ), di dời 3 chuồng trại, vật kiến trúc (tổng 30 chuồng trại) nằm trong hành lang tuyến; hỗ trợ phát quang 20 ha cây cối tại các địa bàn đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến việc giải phóng sẽ hoàn thành trước 18/6”, anh Nam nói. Đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB - chủ đầu tư dự án đường dây 500 KV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu) cho biết, dự án qua Hà Tĩnh dài 141,52 km với 285 vị trí móng cột thuộc địa bàn của 9 huyện, thị xã, được khởi công từ tháng 1/2024. Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành việc đúc móng cột, dựng xong 96/285 vị trí cột và kéo xong 2/113 khoảng néo. PHẠM TRƯỜNG Chiều 10/6, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc, do bà Philippa Scott - Hạ nghị sĩ Nội Tây, Bang New South Wales, Đảng viên Công Đảng làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm chào mừng bà Philippa Scott và các thành viên trong đoàn tới thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cho biết, đây là đoàn đại biểu thứ 25 của Hội đồng Giao lưu chính trị Úc thăm và làm việc Việt Nam. Anh Lâm đã giới thiệu về thanh niên Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBQG về Thanh niên Việt Nam, cùng các tổ chức thanh niên. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề quan tâm như: việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân; việc làm, thu nhập của người trẻ; giải pháp thu hút thanh niên quan tâm tới các vấn đề của đất nước; định hướng thanh niên tham gia mạng xã hội; chiến lược phát triển thanh niên… Hai bên cùng khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực công tác thanh niên và trao đổi, giao lưu các đoàn chính trị gia trẻ, lãnh đạo trẻ; đánh giá cao chương trình giao lưu, trao đổi đoàn giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu chính trị Úc; mong muốn, thời gian tới, hai tổ chức tiếp tục có những nội dung hợp tác sâu rộng hơn nữa, nhằm đóng góp vào sự phát triển và quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước. XUÂN TÙNG T.Ư ĐOÀN THĂM, TẶNG QUÀ THANH NIÊN HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, tặng quà đội thanh niên xung kích ở Hà Tĩnh - Mọi người ơi! Mọi người ơi! Đêm qua Mõ lại nằm mơ… - Khuyên Mõ này, Mõ phải đi thăm khám ngay đi, ngủ mà cứ mộng mị vậy không hẳn là tốt đâu. - Chắc vậy! Giấc mơ của Mõ đêm qua lạ lắm nha! - Kể đi! Kể đi! Biết đâu mọi người xem mơ đoán bệnh giúp Mõ! - Hi vọng thế để Mõ khỏi phải đi thăm khám, nhỡ đâu đụng phải đám cò rồi tiền mất tật mang. Mõ mơ thế này. Mõ gặp được cô Tấm… - Ôi, duyên phận rồi. Có phải Mõ đang cầu được người nâng khăn sửa túi, đúng không? - Có điều đó, nhưng theo Mõ giấc mơ này nó không dự báo tương lai như thế. Mõ thấy Tấm nức nở khóc… - Lại bị mẹ con Cám hành hạ ư? Chắc bổn cũ đổ một đấu gạo với đấu thóc bắt nhặt à? - Không đơn giản thế đâu, lần này khó hơn bội phần? - Theo mọi người biết thì người thiện lương như Tấm mỗi lần gặp khó đều có Bụt hiện lên giúp mà. Lần này Bụt đi đâu? - Mõ cũng hỏi Tấm câu đó và Tấm khóc càng thảm thiết hơn. Tấm kể, lần này có đại nhạc hội, Tấm muốn đi lắm, nhưng mẹ con Cám lại đặt Tấm trước một thách thức tưởng là không có gì khó thế mà khó không tưởng. Tam khóc và Bụt cũng hiện lên như mọi lần. Bụt hỏi vì sao con khóc? Tấm cũng trả lời như mọi khi, rằng, mẹ con Cám bắt Tấm nhặt sạn. Bụt ôn tồn, tưởng gì, việc đó xưa nay con đã từng thành công trong vòng nửa nốt nhạc mà… Nghe Bụt nói vậy, Tấm càng khóc to hơn và trình bày, rằng, sạn ở đây không đơn thuần là sạn lẫn trong gạo, trong đỗ mà sạn trong sách giáo khoa. Nghe đoạn, Bụt biến sắc bảo, thần thông của ta không thể kham nổi vụ này. Nói xong Bụt biến mất, còn lại trước mắt Tấm một chồng sách giáo khoa các cấp. Mọi người có kế nào giúp Tấm được không? - Chỉ là ác mộng thôi mà. Thôi, vui lên Mõ, có gì từ từ nhặt, năm này không hết thì tiếp tục năm sau. Nhé! MÕ LÀNG Chỉ là ác mộng thôi mà! TIN Bí thư T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc

CHIA SẺ DỮ LIỆU, GIẢM BỚT CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, sau một năm thực hiện, nhiều điểm nghẽn trong Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) đã được giải quyết. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an cũng chỉ ra hạn chế trong việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin 1 lần còn hạn chế. “Người dân vẫn phải xuất trình giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp trong khi dữ liệu đất đai đã được số hóa trên môi trường điện tử. Nguy cơ tác động đến năm 2025 sẽ không hoàn thành mục tiêu 50% thủ tục hành chính liên quan đến dữ liệu dân cư được cắt giảm”, ông Long cảnh báo. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng phản ánh, việc liên thông thủ tục hành chính trên môi trường điện tử còn nhiều vướng mắc do thiếu các văn bản hướng dẫn chuyên ngành. Từ đó, ông Mãi đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp khi người dân nộp hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương bằng tài khoản VNeID thì không cần phải ký số điện tử. Theo Chủ tịch TPHCM, giải pháp này sẽ giúp giảm bớt chi phí khi người dân sử dụng dịch vụ ký số, giảm bớt các thao tác khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Liên quan đến quản lý sàn thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với bộ trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu, đặc biệt là liên thông dữ liệu mã số thuế của doanh nghiệp. Cùng với đó, ông Tân cũng yêu cầu ứng dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực thông tin người kinh doanh trên các nền tảng số. QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Biểu dương các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến nay Đề án 06 đã cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng/ năm. Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, như việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm; thể chế, cơ chế, chính sách về thương mại điện tử chưa sát thực tế và phù hợp. Về phát triển hạ tầng số, Thủ tướng cho rằng, chưa khắc phục được tình trạng manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu. Nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm “không nói không, không nói khó”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tồn tại. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương thống nhất phương án đơn giản hóa triệt để 317 thủ tục hành chính liên quan đến khai thác dữ liệu công dân. Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Chính phủ về đề xuất sửa đổi các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến thương mại điện tử, nhất là Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn điện tử đối với các giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ livestream, dịch vụ ăn uống... Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1/7/2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Các bộ, ngành có liên quan quyết liệt thực hiện các giải pháp về hóa đơn điện tử, các địa phương quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai hóa đơn điện tử trong bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. VĂN KIÊN Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, như việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm; thể chế, cơ chế, chính sách về thương mại điện tử chưa sát thực tế và phù hợp. Về phát triển hạ tầng số, Thủ tướng cho rằng, chưa khắc phục được tình trạng manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu. Sáng 10/6, Kết luận Hội nghị sơ kết 1 năm giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06 ẢNH: NHẬT BẮC THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 11/6/2024 “Chỉ bàn làm, không bàn lùi” trong chuyển đổi số Cụ thể, từ 19 giờ ngày 9/6 đến 9 giờ ngày 10/6, các khu vực trong tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Điểm ghi nhận lượng mưa cao nhất là Thượng Sơn (Vị Xuyên) 320 mm, Quảng Ngần (Vị Xuyên) 279mm, Tân Lập2 (Bắc Quang) 239mm, Cao Bồ (Vị Xuyên) 232mm, Tùng Vài (Quản Bạ) 195mm. Một số nơi khác ghi nhận lượng mưa từ 107 mm đến 173 mm. Mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 3 người chết (2 người ở huyện Hoàng Su Phì và một người ở huyện Quản Bạ) cùng 648 ngôi nhà bị ảnh hưởng (sập hoàn toàn, sạt lở đất đá trôi vào nhà, ngập úng hay cây đổ…). Về giao thông, mưa lũ gây sạt lở đất đá gây ách tắc, ngập úng trên một số tuyến đường trên quốc lộ 4, quốc lộ 34, quốc lộ 279, quốc lộ 4C cùng một số tuyến đường nội tỉnh khác. Tại thành phố Hà Giang, nước sông Lô dâng cao cũng khiến nhiều tuyến đường, ngôi nhà chìm trong biển nước. Ước tính thiệt hại về kinh tế do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang vào khoảng 23,5 tỷ đồng. Trước diễn biến của thời tiết, thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện ở Hà Giang đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi gia đình có người bị chết; Huy động máy móc san gạt giao thông; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà cửa, cây trồng, vật nuôi... ổn định cuộc sống và sản xuất; xác định mức độ thiệt hại, báo cáo và đề xuất cấp trên cơ chế hỗ trợ theo quy định. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, diễn biến của thời tiết; xử lý và cung cấp thông tin kịp thời đến các tổ chức và nhân dân. HÂN NGUYỄN Lực lượng bộ đội Biên phòng giúp dân chạy lụt tại tổ 7 phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang) Khắc phục sự số điện lưới, đảm bảo an toàn điện cho dân Thông tin nhanh từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9/6 đến nay đang gây ảnh hưởng cung cấp điện tại một số tỉnh, thành phía Bắc như Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh… Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đã gửi Công điện hỏa tốc chỉ đạo các điện lực chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng. Trong đó, EVNNPC yêu cầu các đơn vị chỉ triển khai kiểm tra và khắc phục sự cố trên lưới điện khi bảo đảm các điều kiện an toàn cho các lực lượng tham gia. Một số khu vực nước lũ dâng cao, gây mất an toàn điện, điện lực đã chủ động ngừng cung ứng điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến cuối buổi sáng 10/6, công tác tiếp cận hiện trường tại một số khu vực vẫn còn nhiều khó khăn do nước dâng cao và tình trạng sạt lở đất, giao thông bị chia cắt. Các điện lực đã sẵn sàng nhân lực, phương tiện ở gần khu vực bị sự cố. Ngay khi tiếp cận được hiện trường, các đơn vị sẽ nhanh chóng kiểm tra, khắc phục. Khi đảm bảo điều kiện an toàn, sẽ cấp điện trở lại phục vụ khách hàng. THỤC QUYÊN Mưa lũ ở Hà Giang khiến 3 người chết, thiệt hại kinh tế hơn 23 tỷ đồng Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thông tin và tìm kiếm nạn nhân (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, tính đến 15h30 ngày 10/6, mưa lũ trên địa bàn khiến 3 người chết, thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, đường sá ước tính hơn 23 tỷ đồng.

4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 11/6/2024 XẾP HÀNG BỐC SỐ Theo thông tin được công bố trên báo đài, đúng 14h30 ngày 3/6, ngân hàng bắt đầu bán vàng miếng SJC cho khách. Tại TPHCM có 7 điểm (sau này thêm 2 điểm), trong đó 5 điểm tại quận 1, 2 điểm còn lại ở quận 7 và thành phố Thủ Đức. Mới vừa qua chính ngọ, tôi đã phóng xe tới chi nhánh Vietcombank TPHCM (quận 1). Đang đinh ninh mình đi quá sớm, vậy mà vừa bước vào cửa, tôi “bật ngửa” vì đã có rất đông người ngồi kín hết các lối đi. Bảo vệ cho biết họ đều chờ mua vàng. Nói rồi bảo vệ, ngân viên ngân hàng liên tục đem thêm ghế, kéo thêm hai máy quạt hơi nước phục vụ khách. Gần 14h, nhân viên bắt đầu lấy thông tin khách hàng, số lượng vàng muốn mua và phát số. Con số ngay lập tức đã vượt qua 100 và lượng người đến vẫn không ngừng tăng dù chưa biết giá vàng là bao nhiêu, cũng chưa có lượng vàng nào được đưa ra. Bảo vệ phải từ chối bớt khách vì đã quá tải. Trong lúc xếp hàng tại VCB quận 1, tôi trao đổi với chị Nguyễn Hoàng Hà (43 tuổi) tại chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn (quận 7), chị đến lúc 14h30 nhưng chỉ được phát giấy hẹn chứ không được vào bên trong. “Nhà tôi tận Long An, vượt gần 50km đến ngân hàng mua vàng, dù chưa đến giờ mở bán nhưng lại hết số. Nhận giấy hẹn nhưng bảo vệ cho biết mai vẫn phải xếp hàng bốc số lại từ đầu” - chị Hà nói với giọng tiếc rẻ. Cùng thời điểm đó, xếp hàng vòng trong vòng ngoài, ngồi chật hết sảnh chờ tại VietinBank Gold & Jewellery (quận 1), chờ đợi gần 3 giờ đồng hồ để mua vàng ở ngân hàng, chị Lan Anh (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy đi mua vàng mà đông đúc, nhộn nhịp như thế này. Dù chờ đợi khá lâu nhưng miễn mua được vàng có giá hợp lý là vui”. Hôm nay, chị Lan Anh kỳ vọng sẽ mua được một lượng vàng SJC. Tuy nhiên trong ngày đầu, có rất ít người mua được vàng. Không mua được vàng trong ngày đầu, nhiều người nuôi hy vọng vào hôm sau. Mới hơn 6 giờ sáng 4/6, tại ngân hàng BIDV chi nhánh TPHCM (quận 1), dòng người mua vàng đã rồng rắn xếp hàng. Ai cũng hy vọng nay đến lượt mình được “móc ví thanh toán”. Chờ mãi chưa thấy phát số, nhiều người bắt đầu sốt ruột. “Người đến trước sao không được phát số luôn nhỉ, chút nữa thêm đông sao mà tới lượt mình” - một khách hàng ý kiến. Trong lúc chờ đợi, mọi người truyền tai nhau kinh nghiệm “thất bại tập 1” chiều hôm trước. Thế nên mới sáng nay, ai cũng tranh thủ đi sớm, mở sẵn tài khoản ngân hàng nơi mua vàng để giao dịch nhanh hơn; có người thổ lộ còn chưa kịp ăn sáng, quên luôn việc uống thuốc huyết áp... “Tôi đã đi 3 ngân hàng trong suốt 2 ngày qua mà chưa mua được lượng vàng nào. Hôm nay tôi xin nghỉ cả ngày để săn vàng, hy vọng may mắn” - chị Lan (nhân viên văn phòng ở quận 5) nói. Đồng cảnh ngộ chờ mua vàng nên ai cũng trở nên dễ tính, vui vẻ với nhau. Họ cùng kết Zalo để báo giá cho nhau, hỗ trợ nhau khi chẳng may có người bận việc mà tới lượt mua vàng lại không có mặt. Bà Trần Thị Thảo (69 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) nói, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên thấy người ta rồng rắn xếp hàng mua vàng đông như thế này. “So với cách đây đúng 1 tháng, vàng miếng SJC lên tận nóc 92,4 triệu đồng/lượng, giờ ngân hàng bán với giá gần 80 triệu đồng/lượng là quá rẻ rồi. Mình không tranh thủ mua, vài bữa nữa không có mà mua” - bà Thảo nói. NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN Xếp hàng, bốc số và chờ hơn 2 giờ đồng hồ, chị Nguyễn Thị The (ngụ quận 3) vui mừng khi trở thành một trong những người may mắn đầu tiên mua được lượng vàng miếng SJC ngay trong ngày đầu ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn (quận 1) bán vàng miếng. Lãnh đạo ngân hàng còn đến tận nơi chúc mừng vị khách may mắn. Không giấu được niềm vui, chị The cho biết sẽ để dành lượng vàng này làm kỷ niệm. “Tôi đến ngân hàng rất sớm và chờ đợi khá lâu mới mua được một lượng vàng SJC. Do ngày đầu ngân hàng bán vàng nên còn nhiều trúc trắc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi rất vui vì mua được vàng tại ngân hàng uy tín và giá cả rất hợp lý” - chị The bộc bạch. Khoe dây vàng gồm 6 lượng mua được từ ngân hàng Vietcombank, anh Thanh (ngụ quận 1) cho hay, vừa bán được miếng đất, chưa biết đầu tư gì nên vợ tư vấn mua vàng. “Thấy nhiều người đến rất đông nên mình cũng lo lắng hết vàng. Vậy mà không ngờ lại mua được số vàng mong muốn ngay trong ngày đầu tiên, giá lại rẻ. Vui hơn trúng số” - anh Thanh vừa nói vừa nở nụ cười mãn nguyện. Cầm theo gần một tỷ đồng tiền mặt bọc trong túi nhựa đen, bà Bình (65 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết, vừa rút tiết kiệm từ ngân hàng rồi cầm đi mua vàng luôn. Tôi hỏi dì không sợ bị cướp giật à? Người phụ nữ có vẻ ngoài chân chất, mặc bộ đồ thun mang đôi dép nhựa cười cười, rồi tiết lộ: “Thấy mình quê quê nên không ai nghĩ có tiền đâu mà cướp giật. Lát mua chục cây vàng, tui lận vô cái ruột tượng mang sẵn trong người thì tha hồ yên tâm”. Bà Bình cũng nói thêm, trước giờ không quan tâm chuyện mua vàng nhưng mấy tháng qua, thông tin vàng lên giá cứ đập vào mắt. Biết ngân hàng bán vàng giá hợp lý nên rút tiền đi mua vàng chứ chả phải đầu tư, đầu cơ gì. “Có vàng mai mốt con cháu cưới hỏi, mình cho chúng làm của sẽ giá trị hơn, chứ để tiền không mất giá lắm” - người phụ nữ U70 nói. (Còn tiếp) UYÊN PHƯƠNG Ngay khi 4 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank lần đầu tiên được bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân, tôi đã nhanh chóng cập nhật thông tin điểm bán ở TPHCM vào điện thoại và bắt đầu vào cuộc đua săn mua vàng. Dòng người xếp hàng chờ đăng ký, thanh toán rồi chiều quay lại nhận vàng tại ngân hàng BIDV ẢNH: U.P Có tiền cũng khó mua được vàng lúc này, nên khách chơi lớn mua từ 5 - 10 lượng, thậm chí tận 40 lượng ẢNH: U.P Tôi đi mua vàng Tuy giá vàng miếng SJC đã giảm nhưng vẫn còn ở mức rất cao, hiện là 76,98 triệu đồng/lượng. Thế nhưng không phải cứ có tiền là mua được vàng, mà còn phải kiên nhẫn, chịu đựng và đôi lúc còn phải biết “chơi chiêu”. Liên tục một tuần liền “săn vàng”, tôi có những kỷ niệm khó quên! Kỳ 1: Trầy vi tróc vảy Không bán 1 - 2 chỉ Tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1), ngay từ vòng gửi xe, bảo vệ hỏi ngay “rút tiền hay mua vàng?”. Tôi tự tin cho biết đến mua vàng. Người bảo vệ nhìn nhìn rồi bồi thêm câu với giọng nửa đùa nửa thật: “Ở đây chỉ bán tối thiểu một cây (một lượng vàng) chứ không bán 1 - 2 chỉ vàng đâu nhé. Mua vài chỉ thì đến tiệm vàng”…

Sau các phiên đấu thầu vàng miếng không thành công, Ngân hàng Nhà nước chuyển hướng can thiệp bằng cách bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Theo đó, giá vàng miếng SJC chỉ trong 3 ngày, từ 3/6 đến 6/6, giảm liên tục mỗi ngày 1 triệu đồng/lượng và đi ngang giá đến hôm nay ở mức 76,9 triệu đồng/ lượng. Như vậy, so với giá vàng miếng SJC thiết lập đỉnh vào ngày 10/5 với 92,4 triệu đồng/ lượng, đến nay giá vàng đã giảm hơn 15 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng thế giới ở mức 1.295 USD/ounce (tương đương gần 72 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí), giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn thế giới khoảng hơn 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng liên tục hạ là tin vui đối với những người luôn có thói quen tích sản bằng vàng bên cạnh các khoản tích lũy khác. Còn với cơ quan quản lý, giá vàng giảm cũng phần nào hạ bớt áp lực trong quá trình điều tiết thị trường, dù họ vẫn còn áp lực khác phải giải quyết như nguồn cung ứng, sửa Nghị định 24 về kinh doanh vàng hay tổ chức việc bán vàng giữa các ngân hàng thương mại… Còn với những người lướt sóng vàng hoặc lỡ mua ở mức giá trên 90 triệu đồng/lượng, việc giá vàng giảm mạnh khiến không ít nhà đầu tư mắc kẹt trên đỉnh và chịu lỗ lớn. Kể lại câu chuyện đầu tư của mình, chị Thu Hoa (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khi giá vàng lên đỉnh và thấy báo chí liên tiếp đưa tin về việc người dân đổ xô mua vàng, tôi kỳ vọng giá còn tăng ít nhất trong vòng 1 - 2 tháng nên đã rút hết tiết kiệm mua 30 lượng vàng với giá 92,4 triệu đồng/ lượng. “Đến thời điểm này, nếu tôi bán ra chịu lỗ kép vì giá vàng đã giảm quá mạnh, chưa kể phải chịu khoản chênh lệch mua vào - bán ra. Chỉ trong vòng 1 tháng tôi lỗ hơn nửa tỷ đồng”, chị Hoa rơm rớm kể. Chị Hoa cho biết đang mắc kẹt vì không biết giờ nên bán cắt lỗ hay tiếp tục mua vào để trung bình giá. “Tôi không biết giá vàng có giảm tiếp không? Ngày nào tôi cũng ngóng tin giá bán từ phía các ngân hàng. Những ngày qua, khi mỗi ngày giá giảm 1 triệu đồng/lượng, tôi mất ăn, mất ngủ. Vợ chồng không nhìn mặt nhau vì vàng”, chị Hoa nói. Theo chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh, những người mua vàng ở vùng giá trên 90 triệu đồng/lượng hiện bị lỗ tới gần 20 triệu đồng/lượng nếu tính cả khoảng chênh lệch với giá mua vào. Nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kéo thành công giá vàng trong nước về gần với giá vàng thế giới hơn nữa, nhà đầu tư sẽ cần rất nhiều thời gian để “về bờ”. CẦN ÁP THUẾ VỚI ĐẦU TƯ VÀNG Sau 1 tuần, nhóm ngân hàng quốc doanh và Cty SJC bán vàng trực tiếp theo giá của Ngân hàng Nhà nước, đến nay nhu cầu mua vàng của người dân vẫn chưa dừng lại. Trong số những người xếp hàng chờ mua vàng không ít nhà đầu tư chớp thời cơ giá thấp để lướt sóng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, muốn đầu tư gì cũng cần kiến thức trong đó có kênh đầu tư vàng. TS.Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, thời điểm này người dân cần hết sức thận trọng vì chỉ cần Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngưng mua vàng dự trữ, giá vàng thế giới lập tức mỗi đêm sẽ giảm từ 80 đến 100 USD/ounce. Vì vậy, người dân cần thận trọng dù sở hữu vàng là quyền của công dân, pháp luật không cấm mua bán. “Việc tăng cung ứng vàng ra thị trường là một nỗ lực của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm kéo giá vàng xuống. Còn để đảm bảo cho mọi người dân có thể mua không giới hạn thì không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, không có nước nào bán vàng vô giới hạn cho mọi người dân”, ông Phước nói. Ông Phước cho biết thêm, trong hơn 12 năm qua, Nghị định 24 đã có đóng góp quan trọng cùng với các chính sách như là không cho các tổ chức tín dụng huy động vàng, không cho các giao dịch vàng qua các sàn…, tập quán của người dân Việt Nam đã thay đổi nhiều. Vàng không phải là phương tiện trao đổi, định giá, thậm chí không còn là phương tiện cất giữ tài sản nữa. “Sắp tới, tôi nghĩ việc giá cả bao nhiêu sẽ để thị trường quyết định. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước với tư cách nắm giữ dự trữ ngoại hối quốc gia, mà vàng là tài sản có nguyên liệu do thị trường quốc tế quyết định nên Ngân hàng Nhà nước cần giữ quyền xuất nhập khẩu vàng. Còn việc chế biến gia công nên trao lại cho doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng có điều kiện. Như vậy, chúng ta sẽ chứng kiến sự điều tiết của thị trường vàng theo quy luật cung cầu và giá cả chắc chắn sẽ không có sự chênh lệch như thời gian vừa qua. Dần dần người dân sẽ rời xa vàng vật chất”, ông Phước nói. PGS-TS. Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đề xuất cơ quan quản lý cần sớm kiến nghị xây dựng chính sách thuế tương tự với vàng. Theo bà Mùi, giải pháp này có thể ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng, khiến họ chuyển sang các kênh đầu tư khác thay vì kiểm soát giá vàng. Ngoài ra, việc áp thuế cũng giúp đảm bảo công bằng trong kinh doanh vàng. “Áp thuế với vàng trong nước sẽ giúp giảm bớt nhu cầu của một số bộ phận nhà đầu tư và thị trường, đặc biệt với những đối tượng mua để đầu cơ, thao túng giá”, bà Mùi nêu ý kiến. NGỌC MAI Chỉ trong vòng 1 tháng, giá vàng miếng SJC từ đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng rơi xuống còn 76,9 triệu đồng/lượng. Nhiều nhà đầu tư lướt sóng vàng “ngồi trên đống lửa” khi mắc kẹt giữa các lựa chọn bán ra sẽ lỗ nặng, mua vào tiếp để trung bình giá hoặc nằm im chờ hòa vốn. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngay cả thời điểm này khi giá vàng giảm người dân cũng không nên mua vào, vì độ rủi ro cao và đầu tư cần trang bị những kiến thức cần thiết thay vì đầu tư chạy theo đám đông. Nhiều nhà đầu tư đã thận trọng hơn khi mua vàng ẢNH: NHƯ Ý Tại cuộc họp ngày 9/6 về thị trường vàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu Nghị định 24, mục tiêu chống vàng hóa nền kinh tế, không để vàng hóa tác động đến điều hành chính sách tiền tệ, đến tỷ giá, ngoại hối... KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 11/6/2024 Mắc kẹt vì lướt sóng vàng Ngày 10/6, ông Lưu Trung Dũng, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - chủ đầu tư cho biết, dự án metro Nhổn - ga Hà Nội hiện đã hoàn thiện các công việc quan trọng cuối cùng để tàu bắt đầu được vận hành thương mại đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy trong tháng 6. Với phần xây dựng, ông Dũng cho biết, ga de-pot (trạm bảo dưỡng kỹ thuật) tại Nhổn (Bắc Từ Liêm) là hạng mục thi công phần nổi cuối cùng của dự án đã hoàn thành, toàn bộ mặt bằng ga và hạ tầng đường sắt đủ điều kiện để phục vụ 10 đoàn tàu của dự án hoạt động. Bên cạnh đó, tàu đã hoàn thành thời gian chạy thử nghiệm và đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn đặt ra. Tiếp đến, trong tuần qua, 10 đoàn tàu của dự án đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật, đảm bảo để hoạt động. Theo MRB, 10 đoàn tàu dự án án (mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, sức chuyên chở từ 944 - 1.124 người và vận hành trên đường ray riêng trên cao hoặc đi ngầm, do chạy trên đường dành riêng) khi hoạt động không bị ảnh hưởng bởi mạng lưới giao thông cũng như ùn tắc giao thông ở trên cùng một mặt bằng khai thác. Tốc độ chạy tàu theo thiết kế đạt đến 80km/h, tuy nhiên khi vận hành chở khách tàu chạy ở tốc độ trung bình là 35km/h. Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết dự án metro Nhổn - ga Hà Nội được đưa vào hoạt động, sẽ giúp tăng năng lực vận tải hành khách của thành phố tại phía Tây. NHIỀU BÃI, ĐIỂM GỬI XE PHỤC VỤ NGƯỜI ĐI TÀU Để tránh tình trạng người dân đi tàu gặp khó vì thiếu các điểm gửi xe, gây lộn xộn, phát sinh các điểm gửi xe với giá “chặt chém”, UBND thành phố Hà Nội đã giao Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (Cty Khai thác điểm đỗ xe) khảo sát, đề xuất Sở GTVT các điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân đi tàu dọc hành trình từ Nhổn về Cầu Giấy. Công ty Khai thác điểm đỗ xe cho biết, đã khảo sát các tuyến đường, tuyến phố dọc tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy để xác định vị trí điểm đỗ xe trong phạm vi bán kính 500m và đề xuất 10 điểm trông giữ phương tiện tại khu vực các nhà ga trên cao dọc hành trình tuyến. Theo danh sách đề xuất này, có các điểm đỗ xe đang do Cty Khai thác quản lý, khai thác; bao gồm: điểm đỗ xe Cầu Giấy (tại lòng đường ở nút giao thông ngã ba Voi Phục, phường Ngọc Khánh); điểm đỗ xe La Thành (đối diện tòa nhà V-Tower, phường Ngọc Khánh); điểm đỗ xe gầm cầu Mai Dịch (phường Mai Dịch)... Ngoài ra, còn 6 điểm đỗ mới được đề xuất để phục vụ người dân. TRỌNG ĐẢNG Tàu tuyến Nhổn – Cầu Giấy sẽ chính thức chở khách vào tháng 6 Chạy tàu tuyến Nhổn – Cầu Giấy vào cuối tháng 6 Sau 14 năm xây dựng, dự án đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội sẽ vận hành thương mại đoạn trên cao vào tháng 6 năm nay. 10 đoàn tàu có sức chở hơn 1.100 khách/chuyến/ đoàn, khi dự án đưa vào vận hành sẽ giúp cải thiện năng lực vận chuyển của hệ thống vận tải hành khách công cộng Hà Nội khu vực phía Tây.

Ngày 10/6, BS Triệu Quốc Ngọc - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, tại đây vừa tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện trong tình trạng đau khớp xương dữ dội, không thể tự đi lại được. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.V.C. (45 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) làm nghề tài xế. Nhiều năm trước, bệnh nhân hay bị đau nhức xương khớp, tê bì tay chân. Thay vì đến bệnh viện thăm khám và điều trị, người bệnh đã tự mua thuốc giảm đau về sử dụng. Thời gian đầu sử dụng thuốc, cơ thể đáp ứng tốt nhưng gần đây, thuốc giảm đau không còn tác dụng. Những cơn đau xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều và nặng thêm, từ tình trạng đau nhức các khớp, tê bì chân tay, người bệnh bị đau dữ dội tập trung ở vùng khớp háng. Trước khi nhập viện, tình trạng đau đớn khiến người bệnh không thể di chuyển được quá 10 bước chân. Trường hợp thứ hai là anh B.M.N. (42 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), bệnh nhân có tiền sử bị đau khớp háng nhiều năm qua. Mỗi lần đau, anh đều tự mua thuốc giảm đau về uống, nhưng tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng khiến anh đi lại khó khăn. Khi cơn đau xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn, anh N. đã phải nhập viện. BS Quốc Ngọc cho biết, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận, cả hai bệnh nhân đều bị hoại tử chỏm xương đùi mức độ nặng. Bệnh nhân C. bị hoại tử chỏm xương đùi cả hai bên, trong đó chỏm xương đùi bên phải đã bị lún sụp khiến người bệnh đau đớn dữ dội, vận động vô cùng khó khăn. Trường hợp bệnh nhân N. cũng trong tình trạng tương tự khi chỏm xương đùi bên phải đã bị hoại tử ở mức độ rất nặng. Để tránh nguy cơ tàn phế cho cả hai bệnh nhân, sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định thay khớp háng nhân tạo nhằm khắc phục tình trạng hoại tử chỏm xương đùi. CHỦ YẾU XẢY RA Ở NAM GIỚI Theo BS Quốc Ngọc, hoại tử chỏm xương đùi chủ yếu xảy ra ở nam giới, độ tuổi thường gặp nhất là từ 40 đến 50. Bên cạnh rượu bia và thuốc lá, lạm dụng thuốc giảm đau có chứa corticoid là nguyên nhân khiến người bệnh phải đối mặt với nguy cơ hoại tử chỏm xương đùi. Thuốc giảm đau được sử dụng rất phổ biến trong cộng đồng nên nguy cơ người bệnh lạm dụng dẫn đến những tác dụng phụ luôn là mối nguy hại đối với sức khỏe. Theo phân tích của bác sĩ, những bệnh nhân sử dụng corticoid liều lượng cao trong thời gian dài sẽ gây ức chế sự phát triển của xương và sụn dẫn tới loãng xương và mất xương. Khi mật độ xương giảm nhanh bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ bị gãy cột sống, cổ xương đùi, hoại tử chỏm xương đùi. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ tàn phế rất cao. Để tránh tình trạng hoại tử xương, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc giảm đau. Trường hợp phải sử dụng thuốc giảm đau cần tuân thủ nghiêm chỉ định của bác sĩ. VÂN SƠN Liên tiếp nhiều trường hợp đã rơi vào tình trạng hoại tử xương do lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài dẫn tới nguy cơ tàn phế. Bác sĩ cảnh báo, thuốc giảm đau có chứa corticoid là nguyên nhân gây ra tình trạng hoại tử xương, cộng đồng cần tuân thủ chỉ định điều trị để tránh nguy hiểm đến sức khỏe. 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 11/6/2024 Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật thay khớp nhân tạo cho bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi ẢNH: NGUYỄN ÁI Đại diện Sở GD&ĐT cho hay, để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, hội đồng chấm thi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số bài thi đã được chấm điểm, bài thi có nghi vấn (được hai cán bộ chấm thi cho điểm chênh lệch nhau nhiều trước khi thống nhất điểm) hoặc bài thi có điểm cao để chấm kiểm tra. Tổ chấm sẽ chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi tự luận đã được chấm điểm xong lần thứ nhất hoặc lần thứ hai. Theo kế hoạch, chậm nhất 17 giờ ngày 19/6, công tác tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả điểm thi vào lớp 10 phải hoàn thành. Một ngày sau đó (20/6), Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi vào lớp 10. Căn cứ vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký tại các nguyện vọng và tổng điểm 3 bài thi, Sở GD&ĐT sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2. Học sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng thì có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường ngoài công lập hoặc tham gia các loại hình giáo dục, đào tạo khác. Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 vào chiều 10/6. Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 này cao nhất là lớp chuyên Hóa với 33,75 điểm. Tiếp đến là lớp chuyên tiếng Anh với 32,4 điểm, đứng thứ 3 là lớp chuyên Toán với 32,25 điểm. Các lớp chuyên còn lại mức điểm trúng tuyển dao động từ 23,9 cho đến 31 điểm. Thấp nhất là điểm chuẩn vào lớp Ngữ văn - LN (liên ngành) với 23,9 điểm. Nhìn chung, các lớp chuyên có điểm chuẩn tăng 0,5-7,5 so với năm ngoái, trong khi các lớp liên ngành giảm chừng 0,75-3 điểm. Đối sánh phổ điểm các môn thi, chuyên Toán là môn có phổ điểm trung bình thấp nhất. Thống kê cho thấy hơn 1.000 thí sinh dự thi thì điểm trung bình chỉ ở mức 2,72 điểm, thấp nhất trong tất cả môn chuyên. Hơn 41% bài thi bị điểm liệt và chỉ gần 15% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên. Thí sinh có điểm cao nhất đạt 9,75. NHÀN LÊ Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập TPHCM, năm học 2024-2025 ẢNH: NHÀN LÊ Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, hội đồng chấm thi đã làm việc vào 4 ngày trước (8/6), ngay sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập. Hơn 2.000 cán bộ đã bắt đầu chấm thi, làm phách để kịp công bố điểm thi cho thí sinh. BS Quốc Ngọc cảnh báo, hoại tử chỏm xương đùi là căn bệnh nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến tàn tật nhưng lại có biểu hiện rất âm thầm, dễ nhầm lẫn các bệnh khác. Việc tự ý mua thuốc điều trị có thể khiến bệnh trầm trọng hơn. Những bệnh nhân bị đau nhức phần hông bất thường và dai dẳng cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa xương khớp để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Hoại tử xương vì lạm dụng thuốc giảm đau Sẽ sớm công bố điểm thi vào lớp 10 ở TPHCM Đà Nẵng kỳ vọng mang game ra thế giới Ngày 10/6, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn “Mở rộng hợp tác đầu tư ICT Hàn Quốc - Việt Nam khu vực miền Trung”. Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho hay Đà Nẵng hiện có 2,3 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân (đứng thứ hai sau TPHCM, gấp 3 lần tỷ lệ trung bình toàn quốc), số lượng nhân lực công nghệ số khoảng 53.000 người. Thành phố có trên 12 doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực với gần 1.200 nhân lực tham gia vào sản xuất game trong các công đoạn từ họa sĩ, biên kịch, kiểm thử, lập trình và cung cấp một số sản phẩm game trên 2 kho ứng dụng lớn nhất là Google và Apple. Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm thu hút đầu tư của Đà Nẵng, các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn có số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại thành phố với 279 dự án. “Chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc với thế mạnh của mình trong lĩnh vực game hỗ trợ kết nối hai mảnh ghép giữa sản xuất và phát hành, tạo ra thị trường cho các game của Đà Nẵng đi ra thế giới nhằm xây dựng cộng đồng Game, GameFi cùng nhau phát triển; trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao các nền tảng sản xuất GameFi với các doanh nghiệp của thành phố”, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng bày tỏ. Đồng thời khẳng định Đà Nẵng cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, hiệp hội đầu tư tại thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cũng như không ngừng phấn đấu để môi trường đầu tư kinh doanh ngày một tốt hơn, tiếp tục giữ chân các nhà đầu tư lâu năm và mở chào đón những nhà đầu tư tiềm năng mới tạo để phát triển kinh tế số Đà Nẵng. Ông Kang Boo Sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cho biết, năm 2023, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đã vượt 76,1 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Trong lĩnh vực đầu tư, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế 85,9 tỷ USD. Khu vực miền Trung Việt Nam là nơi mà các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc hiện đang hoạt động tích cực, tập trung ở Đà Nẵng và cũng là nơi có các trường đại học đào tạo bồi dưỡng nhân lực CNTT hàng đầu. Để phát triển hơn nữa, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục tích cực trao đổi với chính quyền các địa phương Việt Nam nhằm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc và nỗ lực mở rộng hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ cao. THANH HIỀN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==