Tiền Phong số 162

THỨ HAI 10/6/2024 SÕ 162 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 16 TRANG 3 TRANG 3 TRANG 15 Tiềm ẩn thất thoát, lãng phí TPHCM: Đề Toán khó nhằn, sẽ phải chấm “nương tay” TRANG 8+9 BÁT NHÁO TÌNH TRẠNG HÀNH NGHỀ TRÁI PHÉP TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: Nhạc Việt được khán giả quÕc tế săn đón Không còn “cửa” cho cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm Nhiều trường hợp tiền công đức nhỏ lẻ khó thÕng kê ngay lập tức ẢNH: P.V Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý cũng phải minh bạch TIỀN CHÙA LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG KHAI TIỀN CÔNG ĐỨC TRÊN CẢ NƯỚC: TRANG 4+5 ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM: Khó khăn, cơ hội và hy vọng ĐIỂM CHUẨN CÓ THỂ THẤP HƠN NĂM NGOÁI TRANG 6 CƯỚC PHÍ VẬN TẢI BIỂN TĂNG VỌT: Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN THỜ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐẦU TUẦN rò chuyện T

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 10/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong thực hiện đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Trong thư, Thủ tướng biểu dương các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị cung cấp vật liệu và gần 15.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đã vượt mọi khó khăn, nỗ lực thi công công trình. Lãnh đạo Chính phủ cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự ủng hộ, đồng lòng của người dân đã nhường nơi ở, nơi sản xuất, canh tác, dành đất cho dự án; biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Thời gian tới, mặc dù khối lượng công việc cần hoàn thành còn nhiều, song Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng các đơn vị, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động trên công trường sẽ tiếp tục vượt mọi khó khăn, thách thức để nhất định đưa công trình đường dây 500 kV mạch 3 bảo đảm chất lượng về đích đúng tiến độ trước ngày 30/6/2024. VĂN KIÊN Khai mạc du lịch hè Bình Định Tỉnh Bình Định tối 8/6 tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Tỏa sáng phát triển”, với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Sáu tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh ước đón hơn 5,6 triệu lượt khách, tăng 106,1%; doanh thu du lịch ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 96,9%. Quy Nhơn cũng là một trong ba thành phố du lịch của Việt Nam được nhận giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024” lần thứ 2. Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho rằng để du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; xây dựng các mô hình, sản phẩm du lịch mới, độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa; đẩy nhanh chuyển đổi số ngành du lịch… TRƯƠNG ĐỊNH Quảng Trị quyết liệt xử lý xe chở quá khổ, quá tải trọng Ngày 9/6, Thượng tá Hoàng Văn Trung - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên các tuyến quốc lộ có chiều hướng tăng cao, gây bức xúc trong nhân dân. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải trọng-là những phương tiện gây nên các vụ tai nạn nghiêm trọng. “Tất cả lỗi nhẹ, lỗi nặng đều bị lập biên bản xử lý nhằm răn đe, chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng đang diễn ra, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 9 đi Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay”, ông Trung nói. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 200 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải trọng với số tiền phạt trên 1 tỷ đồng. Trong đó có nhiều trường hợp vi phạm xe quá tải trọng thiết kế từ 100 đến 150%, với mức phạt lên đến gần 200 triệu đồng. Cùng thời gian này, trên địa bàn tỉnh xảy ra 95 vụ TNGT làm chết 42 người, bị thương 80 người, trong đó có nhiều vụ liên quan đến xe chở quá khổ, quá tải trọng. H.THÀNH Không tiêm vắc xin, bé 2 tuổi phát bệnh dại nguy kịch Bác sĩ, TS. Đào Hữu Nam, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết mới đây, khoa tiếp nhận một bé trai 2 tuổi khởi phát bệnh dại, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khai thác bệnh sử, gia đình cho hay trước khi nhập viện 1 tháng, trẻ bị chó nhà nuôi (chưa tiêm phòng dại) cắn vào vùng cổ và cằm. Ngay sau khi bị cắn, trẻ chỉ được rửa vết thương bằng xà phòng và không được tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại. Khoảng 8 ngày trước khi vào viện trẻ lên cơn sốt, biểu hiện bất thường nên được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh điều trị với chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Tuy nhiên, tình trạng trẻ ngày càng nặng và chuyển biến nhanh nên đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện tại trẻ vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. TS. Đào Hữu Nam cho biết thêm, hằng năm, khoa tiếp nhận một số trường hợp trẻ mắc bệnh dại đến khám và điều trị. Đa số các trường hợp trẻ nhập viện đều chưa được tiêm phòng do cha mẹ thiếu hiểu biết về bệnh dại, tâm lí chủ quan. HÀ MINH HẬU GIANG: Xuất quân thực hiện “Tết Quân - Dân” 2025 Tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2025, kéo dài từ tháng 5/2024 - 1/2025, ở huyện Long Mỹ, với chủ đề “Quân - Dân Hậu Giang vui Xuân đón Tết, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong thời gian thực hiện chương trình, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang sẽ phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền biển đảo; tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nhà ở cho quân nhân, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn; các hoạt động bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó khăn... Tổng kinh phí cho các hoạt động dự kiến hơn 22 tỷ đồng. CẢNH KỲ Người dân, du khách mê say đại tiệc pháo hoa bên bờ biển Quy Nhơn trong đêm khai mạc ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH THỦ TƯỚNG BIỂU DƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY 500 KV MẠCH 3 Việt Nam đoạt 8 huy chương tại Olympic Vật lý châu Á 2024 Bộ GD&ĐT cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2024, tất cả đều đoạt giải. Trong đó, có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng. Đây là kết quả vượt trội so với những năm trước. Thí sinh đoạt Huy chương Vàng là em Thân Thế Công, lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang). Thí sinh đoạt Huy chương Bạc là em Hà Duyên Phúc, lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). 6 thí sinh đoạt Huy chương Đồng, gồm: Nguyễn Nhật Minh, lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Em Nguyễn Thành Duy, lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng); Em Trương Phi Hùng, lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang); Em Hoàng Tuấn Kiệt, lớp12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, (Thanh Hóa); Em Nguyễn Thế Quân, lớp 11, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Em Trần Vũ Lê Hoàng, lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). HÀ LINH Hơn 22.000 ca mắc sốt xuất huyết, 3 người tử vong Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam đang bước vào tháng cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết. Dự báo, số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng nếu không chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố với số mắc hằng năm hơn 100.000 trường hợp, nhiều ca tử vong. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 22 nghìn ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong. Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nhận định nhiều năm nay, Hà Nội luôn là địa phương có dịch sốt xuất huyết lưu hành cao. Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, các khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết hằng năm diễn biến phức tạp cả ở các quận nội thành và các huyện ngoại thành. Năm 2023 toàn thành phố có hơn 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao nhất từ trước tới nay. Từ đầu năm 2024 đến ngày 24/5 đã ghi nhận 690 ca bệnh tại 30/30 quận, huyện, thị xã (tăng hơn 2 lần so với cùng kì năm 2023). HÀ MINH VỤ CHỒNG CŨ ĐÁNH ĐẬP VỢ: Cảnh sát khám xét, bắt giam nhiều người Chiều 9/6, hơn 40 cảnh sát thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt giam và khám xét chỗ ở đối với các bị can trong vụ giữ người trái pháp luật. Bốn bị can bị khởi tố về tội Giữ người trái pháp gồm Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi, cựu giáo viên, ngụ Phan Thiết), Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi, cựu giáo viên, chị ruột bà Lan), Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình), Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi, tài xế của gia đình bà Lan). Trong đó 2 bị can Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũng khám xét căn biệt thự số 241, đường Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết và căn nhà biệt lập trong khu đất ở đường Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết. Trước đó, vào lúc 18h ngày 18/4, chị T. T. B. D. (33 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết) đến Công an phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết trình báo việc từ tháng 3 đến 15/4, chị bị chồng cũ là N. T. T. và người thân của gia đình chồng cũ thường xuyên dùng tay, chân và các vật dụng khác đánh gây thương tích tại nhà chồng cũ ở phường Phú Thủy. Kết quả giám định thương tật, chị D. bị 10 vết thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%, trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi (tỷ lệ 7%); gãy xương sườn VII, VIII (tỷ lệ 4%)… Các chấn thương đều do vật tày gây ra với lực tác động mạnh. DUY QUANG

Cùng dự Lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng KH&ĐT; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo là nơi diễn ra lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại nơi đây, ngày 22/12/1944, trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ đỏ sao vàng, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tuyên bố Chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có 34 chiến sĩ. Ngay sau khi thành lập, Đội đã ra quân và đánh thắng 2 trận Phai Khắt, Nà Ngần, mở ra truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của quân đội ta. Ngày nay, Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo được đầu tư, xây dựng xứng tầm, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo có Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi dâng hương, dâng hoa, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi sổ cảm tưởng tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. NHÂN DÂN Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, chiều 9/6, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ẢNH: NHÂN DÂN THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 10/6/2024 Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 148 về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, việc thực hiện quy định này bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ theo đúng căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn, thủ tục, hồ sơ theo quy định. Thưa ông, trọng tâm trong Quy định 148 sẽ giải quyết vấn đề gì trong xử lý cán bộ? Liên quan công tác cán bộ có rất nhiều khâu, như: quy hoạch, đào tạo, đề bạt và cả xử lý vi phạm… Quy định 148 nêu rất rõ về phân cấp, giao nhiệm vụ cho các cấp lãnh đạo trong việc thực hiện tạm đình chỉ công tác cán bộ trong những trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Trong thực tế có những trường hợp cán bộ vi phạm, thái độ làm việc không đúng, không muốn làm việc… sẽ gây hại cho công việc chung thì cần tạm đình chỉ công tác để xử lý. Việc xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ nếu thực hiện theo quy trình có thể sẽ rất lâu, kéo dài, nên việc tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao để tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm là cần thiết. Trong Quy định cũng nêu rõ, ở cấp nào được quyết định tạm đình chỉ công tác cán bộ. Ví dụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. Thủ tướng có thể quyết định tạm đình chỉ công tác thứ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh… Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ có thể tạm đình chỉ công tác cấp phó của mình… Tất cả đều có quy định cụ thể, có ý nghĩa rất lớn về sự kịp thời trong xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ. Quy định 148 có nêu, nếu cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ bị xem xét tạm đình chỉ công tác. Quy định này sẽ góp phần như thế nào trong thúc đẩy cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, theo ông? Vấn đề một bộ phận cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm đã được nêu ra trên nhiều diễn đàn, cả ở diễn đàn Quốc hội vừa qua. Một số người lấy lý do quy định pháp luật còn chưa rõ ràng, sợ sai nên không dám làm, trì trệ. Quy định này nêu rõ, nếu cán bộ cố tình trì hoãn, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền thì sẽ bị tạm đình chỉ công việc, sẽ khiến cán bộ, công chức, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng quy định của pháp luật, tại sao trước đây anh vẫn làm, mà đến nay, khi đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, anh lại không dám làm nữa? Chính ra, do bản thân anh không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, anh sợ vi phạm vì động cơ không trong sáng, không làm vì lợi ích chung. Tôi nghĩ rằng, cùng với quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, thì với quy định này, những trường hợp sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm sẽ bị tạm đình chỉ công tác. Với những người dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng có quy định để khuyến khích, bảo vệ. Những người không dám làm, sợ sai sẽ bị tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý trách nhiệm. Những quy định này là rất kịp thời để khắc phục tình trạng đang diễn ra hiện nay, thúc đẩy cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Theo Quy định 148, vai trò của người đứng đầu trong quyết định tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới là rất quan trọng. Vì thế, Quy định có nêu rõ: “Nghiêm cấm lợi dụng việc tạm đình chỉ công tác vì mục đích cá nhân”. Đây là quy định để kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, theo ông? Theo quy định, người đứng đầu có thẩm quyền quyết định trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi anh được cấp quyền thì đi kèm với đó cũng là trách nhiệm. Cũng giống như với Quyết định 142 của Bộ Chính trị mới đây về việc thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ, thì đi kèm trách nhiệm là sau này nếu có phát hiện sai phạm, vi phạm thì kể cả đã chuyển công tác, về hưu cũng sẽ bị xử lý. Quyền với trách nhiệm bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nếu anh lợi dụng quyền đó thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Đảng đã hoàn thiện tất cả các khâu để kiểm soát quyền lực, cũng là nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ. Quy định cũng nêu rõ về thẩm quyền cấp nào được quyết định tạm đình chỉ cán bộ. Ví dụ, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư được quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy; bí thư huyện ủy và tương đương; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh… Hay như, bí thư huyện ủy và tương đương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: phó bí thư huyện ủy; bí thư đảng uỷ cấp xã; trưởng, phó ban, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của huyện ủy. Thẩm quyền được quy định là rất lớn, vì vậy, phải đi kèm với trách nhiệm. Cảm ơn ông. TRƯỜNG PHONG (thực hiện) Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN Căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết: - Cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân. - Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao. - Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ. - Cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. - Cán bộ bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Không còn “cửa” cho cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ĐẦU TUẦN rò chuyện T Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh (ảnh) cho rằng, Quy định 148 của Bộ Chính trị vừa ban hành sẽ góp phần thúc đẩy cán bộ, công chức, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc của mình, khắc phục tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm.

TỔNG THU TIỀN CÔNG ĐỨC HƠN 4.100 TỶ ĐỒNG Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, các địa phương trên cả nước đã gửi báo cáo thu chi tiền công đức năm 2023 về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Tổng số tiền công đức được báo cáo về Bộ Tài chính khoảng 4.100 tỷ đồng. Cả nước có hơn 31.000 di tích lịch sử - văn hoá báo cáo thu chi tiền công đức. Trong đó, có 7 di tích có tiền thu công đức trên 25 tỷ đồng, 28 di tích thu trên 10 tỷ đồng, 63 di tích thu trên 5 tỷ đồng. Các di tích lịch sử - văn hóa thu tiền công đức nhiều nhất gồm: miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang 220 tỷ đồng; đền Bảo Hà (Lào Cai) 71 tỷ đồng… Hà Nội dẫn đầu cả nước với số thu tiền công đức hơn 670 tỷ đồng. Xếp sau đó, cả nước có 7 tỉnh, thành phố thu trên 200 tỷ đồng tiền công đức, gồm: Hải Dương, An Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh. Có 9 địa phương có số thu tiền công đức từ 100-200 tỷ đồng. Là một trong những huyện có số tiền công đức lớn nhất cả nước, huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, hằng ngày, ban quản lý cử nhân viên thu gom tiền lẻ, tiền giọt dầu tại cung ban thờ đưa vào hòm công đức. Lắp hệ thống camera giám sát tại kho, phòng kiểm đếm và các cung ban trong đền, bàn ghi công đức để quản lý nguồn thu. Ban quản lý di tích bố trí nhân viên bảo vệ trực 24/24 giờ để đảm bảo công tác an ninh, trông coi tài sản tại di tích, thu tiền giọt dầu. Các di tích trên cả nước cũng chi hơn 3.610 tỷ đồng. Trong đó, khoản chi lớn nhất cho tu bổ, tôn tạo di tích chiếm 46%. Các khoản chi quản lý, tổ chức lễ hội, xây dựng công trình phụ trợ di tích dao động 12-19% tổng nguồn thu. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, lần báo cáo này chỉ tổng hợp số liệu, đưa ra bức tranh chi tiết, không đánh giá việc thu chi đúng sai của các đơn vị. Các đơn vị chưa thống kê thu chi tiền công đức, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn lập sổ sách ghi chép, mở tài khoản nhận công đức, hướng tới minh bạch tiền công đức. HƠN 30% DI TÍCH CHƯA BÁO CÁO Đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, đa số địa phương phản ánh, số liệu báo cáo thu, chi tiền công đức của di tích trên địa bàn chưa đầy đủ, mới phản ánh một phần thu chi tiền công đức. Theo đó, khoảng 1.770 di tích lịch sử - tôn giáo có thu chi tiền công đức, tài trợ (tương đương 31% tổng số di tích) chưa báo cáo. Trong đó, nhiều chùa thuộc sở hữu chung của cộng đồng đã được UBND cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích không báo cáo. “Việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại nhiều di tích chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro, để thất thoát, trộm cắp. Có di tích giao tiền cho cá nhân giữ, đứng tên gửi tiết kiệm. Một số di tích có thói quen giữ tiền mặt mà không gửi vào tài khoản bị kẻ gian lấy trộm, kẻ gian cạy phá hòm lấy tiền”, đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp cho biết. KHÔNG ÍT VƯỚNG MẮC Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 19/3/2023. Đây được coi là văn bản pháp lý quan trọng góp phần quản lý minh bạch tiền công đức, tài trợ nhưng không cản trở các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khẳng định, công đức tại các cơ sở thờ tự là nét sinh hoạt văn hóa của người dân Việt Nam. Trước đây, việc quản lý và sử dụng tiền công đức gần như không được công khai, minh bạch. Điều này dẫn đến tình trạng nơi thu tiền công đức trăm tỷ đồng, chỗ nhỏ giọt, có nơi làm tốt, nơi chưa tốt. Đến khi Thông tư 04 có hiệu lực, công tác này mới được điều chỉnh bởi những quy định có tính pháp lý rõ ràng hơn. “Thông tư tạo điều kiện cho các cơ sở thờ tự, di tích nâng cấp, tu bổ, đồng thời tạo sự thống nhất trong dân chúng. Đây là giải pháp tạo hành lang pháp lý ban đầu, giúp công khai, minh bạch tiền công đức, để nét sinh hoạt văn hóa này văn minh, tiến bộ hơn”, ông Trung nói. Tuy nhiên, sau hơn một năm áp dụng, Thông tư số 04 bộc lộ những hạn chế nhất định. Ngoài những cơ sở thờ tự lớn, tại những chùa nhỏ, lẻ, công tác quản lý còn khó khăn, đòi hỏi vai trò và tinh thần tự giác của thủ nhang, thủ từ. “Có nhiều trường hợp, tiền công đức nhỏ lẻ khó thống kê chính xác ngay lập tức, hoặc một số cá nhân muốn phát tâm công đức số tiền lớn nhưng lại có nhu cầu giữ bí mật danh tính”, ông nêu. Ở một số địa phương, công tác quản lý, giám sát tiền công đức ở các di tích còn nhiều bất cập. Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, năm 2023 một số di tích chưa mở tài khoản ngân hàng, tài khoản tại kho bạc để tiếp nhận hoặc theo dõi riêng những khoản tiền thu, chi từ nguồn thu công đức. Với các di tích được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, hoặc ban quản lý di tích kiêm nhiệm quản lý, công tác theo dõi, quản lý, giám sát và điều hành tiền công đức được quan tâm. Địa phương giám sát kỹ việc tổ chức định kỳ kiểm đếm tiền trong hòm công đức, có sự giám sát của các bên liên quan. Tuy nhiên, nhiều nơi chưa có đầy đủ biên bản kiểm kê khi mở hòm tiền công đức cũng như kiểm đếm tiền. Bên cạnh đó, nhiều di tích chưa có báo cáo đầy đủ số thu, chi hằng năm; một số di tích có báo cáo thu, chi nhưng các khoản công đức khác chưa được báo cáo cụ thể, một số di tích không có báo cáo thu, chi tiền công đức khi đoàn kiểm tra yêu cầu báo cáo... UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về vấn đề quản lý tiền công đức, tiền tài trợ đối với di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo, và xem xét có chế tài xử lý các trường hợp không thực hiện đúng quy định trong quản lý tiền công đức. GIÁM SÁT CHẶT CHẼ, ĐẢM BẢO SỰ MINH BẠCH Sau những lùm xùm về nguồn thu, đặc biệt là tiền công đức tại một số di tích, đền, chùa, người dân luôn mong muốn một cơ chế minh bạch, công khai tiền công đức và các khoản chi từ nguồn thu của các cơ sở tôn giáo. Từng có sự việc nhà sư cầm sổ đỏ của chùa, vay tiền tỷ của Phật tử để xây chùa sau đó không thể hoàn trả. Có những người tiếp nhận lấy tiền công đức để mua ô tô, xây nhà để xe... Sau hơn một năm áp dụng, Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di tích và lễ hội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, cần tiếp tục đổi mới, bổ sung các quy định liên quan để công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tiền công đức ngày càng minh bạch. 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 10/6/2024 Tiền chùa cũng phải minh bạch Nhiều trường hợp tiền công đức nhỏ lẻ khó thống kê ngay lập tức Theo thông tin từ Bộ Tài chính, di tích lịch sử văn hóa trên cả nước thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức năm 2023. Việc quản lý, giám sát, thu chi tiền công đức ở một số di tích vẫn còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Người dân ghi phiếu ủng hộ tiền công đức tại Đền Trần (Nam Định) ẢNH: Q.N Nhiều nước được giám sát chặt chẽ, quản lý minh bạch Một số quốc gia có thể quy định về việc đăng ký và quản lý các tổ chức tôn giáo, bao gồm cả việc giám sát các hoạt động tài chính của họ. Ở Mỹ, các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với chính quyền liên bang và tuân thủ quy định về thuế và luật pháp tài chính. Các tổ chức tôn giáo cũng cần tuân thủ quy tắc liên quan việc sử dụng tiền công đức và hoạt động từ thiện. Ở Anh, cơ quan từ thiện và cơ quan quản lý từ thiện có trách nhiệm giám sát các tổ chức tôn giáo từ thiện, đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý tài chính và hoạt động từ thiện của họ. Trung Quốc đã thiết lập quy định chặt chẽ về việc đăng ký và quản lý các tổ chức tôn giáo trong nước, cũng như giám sát tài chính của các tổ chức tôn giáo để đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật. LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG KHAI TIỀN CÔNG ĐỨC Tiềm ẩn thất thoát, lãng phí

Đặc biệt, xảy ra “va chạm” trong việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ tại một số cụm di tích gồm đình, đền, miếu, chùa và cụm di tích giao khoán hộ gia đình quản lý. Theo tìm hiểu PV Tiền Phong, nhiều di tích quốc gia đặc biệt đón cả triệu lượt khách ở các địa phương trong năm 2023 nhưng báo cáo về tiền công đức thấp bất thường. Tiêu biểu như số thu tiền công đức khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) đạt 7,7 tỷ đồng; khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) đạt 26,3 tỷ đồng; khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) 17,8 tỷ đồng; đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) 21,3 tỷ đồng. Từ thực tế trên, Bộ Tài chính đề xuất địa phương, đơn vị tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tiền công đức, tài trợ. Đồng thời đưa việc tiết kiệm thành văn hóa của người đại diện ban quản lý di tích. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa của đất nước. Đánh giá về số liệu báo cáo tiền công đức năm 2023 của cả nước, TS Phan Phương Nam (Đại học Luật TPHCM) cho rằng, đây là báo cáo chưa có tiền lệ. Lần đầu tiên, tiền công đức - vốn được coi nhạy cảm liên quan tâm linh được công khai, minh bạch. Nhà hảo tâm biết rõ và yên tâm về số tiền công đức sử dụng đúng mục đích. “Sau báo cáo tổng hợp từ địa phương, Bộ Tài chính nên nêu rõ những di tích, địa phương làm tốt việc quản lý, thu chi tiền công đức. Từ đó, rút kinh nghiệm đơn vị làm tốt để hỗ trợ di tích, địa phương chưa tập hợp số liệu, còn vướng mắc, bất cập trong quản lý thu chi tiền công đức”, ông Nam đề xuất. Theo ông Nam, di tích đã thành lập ban quản lý, với các đình, chùa nên làm tốt mô hình ban quản lý để hoạt động hiệu quả. Với khu di tích tâm linh tín ngưỡng nếu thuộc sở hữu của tư nhân vừa được xây dựng, cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp để quản lý phù hợp. Với di tích tôn giáo, tín ngưỡng thuộc sở hữu tâm linh, cơ quan chức năng nghiên cứu quản lý theo mô hình như doanh nghiệp. NGỌC LINH Tiền công đức thường được đóng góp với lòng tin, mục tiêu hỗ trợ tu bổ, phát huy giá trị của di tích. Việc sử dụng khoản tiền này cho những mục đích cá nhân có thể gây ra sự phản ứng từ phía người dân. Vì vậy, cần giám sát chặt chẽ để tiền công đức không bị sử dụng trái mục đích. “Tiền công đức không phải nguồn tiền nhỏ. Đây là nguồn lực cùng ngân sách nhà nước phát triển cơ sở vật chất đền chùa, di tích ở địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Các địa phương phải nghiên cứu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ban quản lý di tích. Các thành viên ban quản lý cần được đào tạo chuyên môn về chức năng quản lý tài chính. Ngoài ra, hệ thống thanh tra, kiểm tra cũng nên được củng cố”, ông Trung nhận định. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng, các tổ chức tôn giáo nên đặt chuyện tiền công đức trong xu thế chung - những người làm thiện nguyện càng ngày càng ý thức hơn về việc tiền của mình được sử dụng ra sao. “Khi nhà hảo tâm biết chính xác tiền công đức của họ được sử dụng vào những hoạt động gì, họ sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong việc đóng góp và hỗ trợ các hoạt động từ thiện. Việc minh bạch cũng nâng cao hiệu quả sử dụng tiền công đức, phòng tránh các hành vi gian lận và lạm dụng tiền công đức”, ông Sơn nói. Các chuyên gia đề xuất có thêm quy định để điều chỉnh việc trao đổi và nhận tiền công đức. Những quy định này có thể do các tổ chức tôn giáo hoặc cơ quan nhà nước đề xuất và áp dụng. “Dù việc nhận tiền công đức thường là một công việc dân sự và mang tính cá nhân trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng trong một số tình huống cụ thể, chúng ta có thể xem xét thiết lập các quy định dưới luật để điều chỉnh hoạt động này, nhất là khi liên quan đến các hoạt động tài chính trong cộng đồng, của nhân dân”, ông Sơn nhận định. GIA LINH - NGỌC ÁNH Ngày 5/6, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra việc thu, hiệu quả sử dụng tiền công đức tại các di tích công lập. Việc kiểm tra được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Sở Tài chính chủ trì, cùng với Sở VHTT&DL, Ban Tôn giáo tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Ngành chức năng đã kiểm tra tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, các khu lưu niệm: Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Trần Phú, Hà Huy Tập... Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chỉ có Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc là có nguồn thu lớn, còn lại các di tích khác như các khu lưu niệm Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Du..., tiền công đức thu được chỉ từ 10 - 40 triệu đồng/năm. “Việc thu, sử dụng tiền công đức tại các khu di tích này có sự nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định từ việc bố trí hòm công đức đúng quy định, phù hợp với không gian, mỹ quan, bố trí các camera giám sát tại các vị trí đặt hòm công đức đến việc thành lập tổ kiểm đếm, ghi sổ sách, sử dụng tiền công đức”, vị lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Tĩnh thông tin. UBND tỉnh Hà Tĩnh đang giao Sở VHTT&DL Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các địa phương, ngành chức năng liên quan tham mưu cho tỉnh hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2023 của Bộ Tài Chính, trong đó có nội dung về quản lý tiền công đức tại các di tích trên địa bàn. Dự kiến việc tham mưu sẽ thực hiện trong quý 3 này. Ông Đặng Quốc Vũ, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, cho biết, ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra việc thu, sử dụng tiền công đức tại khu di tích này “Từ đầu năm đến nay, khu di tích đón hơn 200.000 lượt khách. Số tiền công đức hằng năm tại khu di tích khoảng 7-8 tỷ đồng cũng được đơn vị báo cáo cụ thể, thực hiện chi thường xuyên vào việc nâng cấp, chăm sóc, bảo tồn các hiện vật, tăng cường công tác tuyên truyền khu di tích theo hướng dẫn của Thông tư 04 và quy định của pháp luật”, ông Vũ cho hay. Theo Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, tại khu di tích có 3 hòm công đức được đặt ở nhà bia tưởng niệm, khu mộ 10 cô và khu đền thờ. Tại các vị trí đều có hệ thống camera giám sát đặc biệt. Hằng tuần, đơn vị tổ chức kiểm đếm, kê khai số tiền công đức của du khách, đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, minh bạch. Trước đó, hồi tháng 1, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận thanh tra số 7 về việc quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân). Kết luận của đoàn thanh tra đã chỉ ra một số bất cập, tồn tại, hạn chế trong quản lý của lãnh đạo địa phương và Ban Quản lý di tích đền về việc giao khoán tiền công đức cho thủ nhang. Từ các vi phạm trên, ngành chức năng đã xử lý trách nhiệm một số cá nhân, đơn vị; yêu cầu chấn chỉnh, thực hiện nhiệm vụ, vai trò và quy hoạch đã đề ra. Sau kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh, gia đình 2 thủ nhang tại đền Chợ Củi đã bàn giao chìa khóa hòm công đức, chìa khóa Cung đức Thánh mẫu và các cung còn lại của nội tự để Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân tiếp nhận quản lý. Gần nửa năm tiếp nhận, quản lý, Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cho biết đơn vị đã thu và nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng tiền công đức. PHẠM TRƯỜNG THỜI SỰ 5 n Thứ Hai n Ngày 10/6/2024 Hà Tĩnh giám sát việc thu, chi tiền công đức Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 200.000 lượt khách từ đầu năm đến nay TRÊN CẢ NƯỚC Sau khi đền Chợ Củi được giao cho chính quyền địa phương quản lý, số tiền nộp ngân sách đã tăng từ 2,5 tỷ đồng lên hơn 14 tỷ đồng trong nửa năm. Ngành chức năng Hà Tĩnh đã lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thu, sử dụng tiền công đức ở một số di tích khác trên địa bàn. Năm 2023, đã có 31.000 di tích lịch sử - văn hoá báo tiền công đức. Trong đó, tổng số tiền thu 4.100 tỷ đồng, chi 3.610 tỷ đồng. Các khoản chi chủ yếu dành cho tu bổ, tôn tạo di tích, chi quản lý, tổ chức lễ hội, xây dựng công trình phụ trợ di tích. Ghi tiền công đức

Sáng qua, hơn 105.000 thí sinh dự thi môn Toán, cũng là môn thi cuối cùng khép lại mùa tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội. Đêm trước ngày thi, trời mưa tầm tã, nhiều phụ huynh lo đường ngập nên dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đưa con đến điểm thi sớm hơn dự định. Tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện cũng đến sớm hơn thường lệ. Công việc chính của thanh niên tình nguyện trong buổi thi là cầm ô che cho thí sinh không bị ướt. HỌC SINH HỌC KHÁ CÓ THỂ ĐẠT 7-8,5 ĐIỂM Kết thúc bài thi môn Toán, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay “dễ thở” hơn, tuy nhiên để đạt điểm 10 vẫn rất khó. Cô Ngô Thị Tuyên, giáo viên bộ môn Toán, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội), đánh giá, đề thi năm nay có 7,25 điểm dành cho mức độ nhận biết và thông hiểu; 1,75 điểm dành cho mức độ vận dụng và 1,0 điểm dành cho mức độ vận dụng cao. Đề thi không đánh đố nhưng vẫn có các câu hỏi phân loại để lựa chọn học sinh khá giỏi, đáp ứng tốt yêu cầu của một kỳ thi tuyển sinh. “Cấu trúc quen thuộc, phù hợp với chương trình học và ôn tập. Tuy nhiên, đề đã có tính ứng dụng được môn Toán vào cuộc sống, kết nối học sinh với lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, cô Tuyên nói. Với đề thi này, cô Tuyên dự đoán, học sinh khá giỏi, làm bài cẩn thận có thể đạt từ 8,5 điểm trở lên. Còn học sinh trung bình nhiều em đạt được khoảng 7,25 - 7,5. Điểm chuẩn năm nay có thể thấp hơn năm ngoái một chút. Ths. Trịnh Thu Vân, Tổ trưởng tổ Toán trường THPT Hoà Bình La Trobe (Hà Nội), đánh giá mức độ của các câu hỏi trong đề thi Toán hợp lí, đảm bảo tính phân loại học sinh. “Để đạt điểm cao với đề thi này, học sinh phải trình bày chính xác, xét đầy đủ các trường hợp xảy ra, tính toán cẩn thận, không mất điểm đáng tiếc. Dự đoán, học sinh có học lực khá có thể đạt 7 - 8,5 điểm; em học lực giỏi có thể đạt từ 8,5 điểm trở lên”, cô Vân nói. VẤN ĐỀ “CHẤM LỎNG, CHẤM CHẶT” Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay khi kết thúc kì thi, ngày 9/6, Ban làm phách bắt đầu rọc phách để bàn giao cho Ban chấm thi. Trong đó, môn Ngoại ngữ chấm bằng máy, môn Ngữ văn chấm bằng tay từ 1223/6. Sau đó, Sở GD&ĐT có một tuần để ghép điểm, in phiếu báo kết quả cho từng thí sinh. Chậm nhất ngày 2/7 sẽ công bố kết quả bài thi. Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay, đêm trước ngày thi môn Toán, mạng xã hội lan truyền thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn buộc Sở GD&ĐT phải sử dụng đề thi dự phòng. Trưa 9/6, ông Trần Thế Cương khẳng định, kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. “Thông tin lộ đề trước kì thi là không chính xác. Việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt dưới sự giám sát, bảo vệ của cơ quan công an. Tại điểm thi, ngoài công an còn có camera theo dõi 24/24 đảm bảo an ninh, an toàn”, ông Cương nói. Về kế hoạch chấm thi môn Ngữ văn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, số lượng giám khảo tham gia chấm rất đông nên đơn vị quán triệt từ đầu phải đảm bảo nghiêm túc, công bằng và chấm theo ba - rem điểm. Các thầy cô chấm thi cũng được hướng dẫn quy trình các bước và tuân thủ để hạn chế thấp nhất sai sót ở các khâu rọc phách, ghép phách, ghép điểm… “Đối với môn Ngữ văn, lâu nay dư luận vẫn đặt ra vấn đề chấm lỏng chặt, chấm chặt nhưng luôn có ba rem điểm cho từng câu, từng ý. Không thể phủ nhận, khi làm bài thi môn Ngữ văn bao giờ cũng có thí sinh viết rất thăng hoa và sự thăng hoa đó chạm trúng cảm nhận, chiếm được tình cảm của người chấm có thể có phần điểm thưởng. Tuy nhiên, không phải giám khảo muốn thưởng bao nhiêu cũng được mà các câu đều có khung điểm nhất định, không thể nới lỏng cũng không thể chặt tay”, ông Cương cho hay. HÀ LINH Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có chuyện lộ lọt đề thi như đồn đoán. Ngay khi kết thúc thi, Sở GD&ĐT Hà Nội điều động 2.100 cán bộ gấp rút chấm thi để công bố kết quả như kế hoạch, chậm nhất vào ngày 2/7. 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 10/6/2024 Thí sinh trước giờ thi môn Toán tại điểm thi THPT Khương Đình ẢNH: NHƯ Ý Thầy Đỗ Đức Anh (giáo viên Ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1) dự đoán điểm thi Văn của học sinh phổ biến ở mức 7-8, ít có điểm 9 và rất hiếm hoi hoặc có thể không có điểm 10. Nhưng điểm môn Văn sẽ “gánh” điểm môn Toán. Thầy Võ Minh Nghĩa (giáo viên Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Du, quận 10) cho rằng, đề thi năm nay đúng với cấu trúc ban đầu mà Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố trước đó, độ khó như đề thi năm trước. Trong đó, câu nghị luận xã hội là câu hỏi có tính phân loại, mức độ tư duy cao nhất trong toàn bài. Đề thi yêu cầu những học sinh 15 tuổi bàn về việc suy nghĩ bằng khối óc hay bằng trái tim. Ở câu nghị luận văn học, đề số 1 không cho ngữ liệu sẵn nên thí sinh phải nắm chắc kiến thức mới có thể làm tốt. Ngược lại, đề số 2 đòi hỏi học sinh giảm khả năng học vẹt và phải tăng tính tư duy. “Phổ điểm trung bình năm nay là 6,5-7,5, giảm 0,5 - 0,75 so với năm ngoái. Học sinh học tốt có thể đạt điểm 8, nhưng để đạt 9 điểm thì cực kỳ khó”, thầy Nghĩa nói. Với đề nhẹ nhàng, quen thuộc, Tiếng Anh được xem là môn thi gỡ điểm cho thí sinh trong kỳ thi lớp 10 năm nay. Thầy Trần Ngọc Hữu Phước (Tổ trưởng tổ Anh Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1) đánh giá, đề có phần dễ hơn năm ngoái. Đa số các câu hỏi đều nằm trong chương trình THCS. “Các câu hỏi ngữ pháp và từ vựng không mang tính đánh đố học sinh. 3 trong số 4 câu hỏi phát âm dấu nhấn, học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành dễ dàng. Phần điền dạng đúng của từ (word form) và viết lại câu (sentence transformation) cũng không quá khó”, thầy Phước nhận định. Theo thầy Phước, đề thi không xuất hiện các câu hỏi quá khó nhưng để chọn được đáp án đúng, học sinh cần sự tập trung kỹ khi làm bài. Thầy dự đoán mức điểm chung môn tiếng Anh dao động 8-9 và không có “mưa” điểm 10. GIÁM KHẢO SẼ NƯƠNG TAY KHÔNG CHỈ CHẤM ĐÁP ÁN Thầy Hà Bảo Tâm (Tổ phó tổ Toán Trường THPT Nguyễn Du, quận 10) cho rằng, đề Toán có nhiều câu hỏi khó, đòi hỏi học sinh phải phân tích, tổng hợp, tư duy. Rất khó có học sinh đạt điểm 8 trở lên, còn điểm 9, điểm 10 sẽ cực kỳ hiếm. “Với đề khó thế này, nhiều học sinh chỉ đạt điểm dưới trung bình. 5,5-6 là phổ điểm chung môn Toán trong mùa thi năm nay. Tuy vậy, thí sinh không nên quá lo lắng vì khó là khó chung. Với đề này, giám khảo cũng sẽ “nương tay”, dựa vào từng phần thí sinh làm được để cho điểm chứ không chỉ chấm đáp án”, thầy Tâm nói. Đánh giá tổng thể 3 môn thi, cô Hứa Thị Diễm Trâm (Hiệu trưởng THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) dự đoán điểm chuẩn lớp 10 chỉ giảm ở mức 0,5-1 điểm. Thầy Đinh Phú Cường (Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6) nhận định, điểm chuẩn có thể giảm 1-2 điểm so với năm ngoái. Thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân, quận 1) cho rằng, đề thi Ngữ văn có độ mở nhưng học sinh không dễ có điểm cao, phổ điểm tập trung 5-6,5. Môn Tiếng Anh tuy nhẹ nhàng nhưng không có “mưa” điểm 10 như năm ngoái, mức 7-8,5 điểm chiếm đa số. Trong khi đó, đề Toán lại khó hơn nhiều so với năm trước nên điểm môn này sẽ giảm. Công tác chấm thi đã được Sở GD&ĐT TPHCM thực hiện ngay trong sáng 8/6. Đến ngày 20/6, điểm thi lớp 10 sẽ được công bố. Sau đó 4 ngày (24/6), Sở sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp. Điểm chuẩn lớp 10 thường (đại trà) được công bố ngày 10/7. NHÀN LÊ Thí sinh trong cuộc đua vào lớp 10 công lập tại TPHCM năm học 2024-2025 ẢNH: NHÀN LÊ Đề Văn và tiếng Anh vừa sức nhưng đề Toán có độ phân hóa cao, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở TPHCM năm nay sẽ giảm so với năm ngoái. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có lượng thí sinh dự thi rất lớn, Sở phải huy động hơn 15.500 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. THI TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: Điểm chuẩn có thể thấp hơn năm ngoái TPHCM: Đề Toán khó nhằn, sẽ phải chấm “nương tay”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==