Tiền Phong số 158

THỨ NĂM 6/6/2024 SÕ 158 0977.456.112 Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng: Du lịch đêm là vấn đề "mới và khó" Đưa vấn đề xe chở học sinh vào luật Cần giám sát chặt việc đưa đón TRANG 7 TRANG 2 TRANG 6 TRANG 3 TRANG 12 TRANG 10 + 11 CHUYÊN GIA ĐỨC: UKRAINE TẤN CÔNG NGA BẰNG VŨ KHÍ NATO SẼ GÂY CHIẾN TRANH TOÀN CẦU SAU 3 NGÀY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BÁN VÀNG BÌNH ỔN: Nhu cầu mua lớn, vàng có sẵn trong kho KẾT THÚC 4 KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN: Những “siêu nhân” vượt rào Góp sức trẻ hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Công bÕ mẫu biểu trưng 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Xe ba gác cải tạo đang được sử dụng chở học sinh tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (ảnh chụp tháng 3/2024) ẢNH: DƯƠNG HƯNG Siết quản lý xe đưa đón học sinh, giảm thiểu sự cÕ Tại nhiều địa phương, vẫn tràn lan tình trạng “hô biến” xe tự chế, xe không đăng kiểm, mất an toàn thành phương tiện chở học sinh. Quy chuẩn xe chở học sinh sẽ được ban hành trong 1-2 tháng tới. QUYẾT LOẠI BỎ CHẤT VẤN TẠI QUỐC HỘI: những “con sâu làm rầu nồi canh” “Thực trạng đại biểu nêu là có nhưng rất ít. Đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng tôi kiên quyết loại bỏ những “con sâu” này để giữ được đạo đức, chuẩn mực”. Tổng Kiểm toán Nhà nước NGÔ VĂN TUẤN “Có ý kiến cho rằng, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đâu đó vẫn có hành vi tiêu cực của một số kiểm toán viên. Phổ biến là khi phát hiện sai phạm thì “vòi vĩnh, gợi ý, chia chác” khoản tiền sai phạm để bỏ qua, theo phương châm “đôi bên cùng có lợi”. ĐBQH HOÀNG ĐỨC THẮNG (đoàn Quảng Trị) TRANG 4 + 5 Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn ẢNH: NHƯ Ý ĐBQH Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) ẢNH: NHƯ Ý

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Công bố mẫu biểu trưng 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Quốc phòng vừa công bố mẫu biểu trưng (logo) sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, mọi tầng lớp trong xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Theo đó, mẫu biểu trưng được bố cục trong tổng thể hài hòa, vững chãi, biểu đạt cho niềm kiêu hãnh, tự hào và chính nghĩa, với tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Biểu trưng nổi bật là Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh mang tính truyền thống, điển hình được tạo hình cách điệu như cánh chim hòa bình; bàn tay khỏe khoắn nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc là hình ảnh đại diện của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những yếu tố chính được kết hợp chặt chẽ với các họa tiết phụ trợ là chữ số 80 năm nhằm làm rõ thông điệp về Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp nhận và sử dụng hiệu quả mẫu biểu trưng trong công tác tuyên truyền, truyền thông, đảm bảo theo đúng mẫu thiết kế, chuẩn xác và thống nhất. NGUYỄN MINH Tuổi trẻ Nghệ An thành lập hơn 210 đội hình tình nguyện với hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tiếp sức tại 72 điểm thi toàn tỉnh. Mỗi đội có từ 20 - 30 tình nguyện viên sẵn sàng tiếp sức cho sĩ tử tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024. Các đội hình tiếp sức mùa thi sẽ triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật; tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh; phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi. Sáng 5/6, em Nguyễn Văn Tú (học lớp 9A, trường THCS Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã được đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Đô Lương 1 cõng vào tận phòng thi làm bài. Chứng kiến hình ảnh này, những người xung quanh không khỏi cảm phục vì nỗ lực của nam sinh Tú cũng như sự nhiệt tình hỗ trợ thí sinh của các đoàn viên thanh niên. 4 ngày trước Tú bị đau ruột thừa nên phải đến bệnh viện để mổ, sức khỏe chưa đảm bảo nhưng nam sinh vẫn quyết tâm đến trường để tham dự kỳ thi. Gia đình đưa Tú đến cổng trường trong trang phục bệnh nhân. Thấy có trường hợp đặc biệt, đội thanh niên tình nguyện lập tức đến hỗ trợ và cõng nam sinh này vào tận phòng thi an toàn. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An, tại điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương), các tình nguyện viên của Huyện Đoàn Thanh Chương đã thay nhau đưa đón học sinh khuyết tật không thể đi lại đến điểm thi. Từ 6 giờ sáng ngày 5/6, các tình nguyện viên của Cụm đoàn Hoa Quân, thuộc Huyện Đoàn Thanh Chương đã có mặt tại nhà em Nguyễn Đình Bằng (SN 2008, học sinh lớp 9A, trường THCS Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) để hỗ trợ, đưa đón em đến lớp. Bằng bị thoái hóa cơ tủy từ nhỏ, bị liệt 2 chân không thể tự đi lại. Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, nghịch cảnh, 9 năm qua Bằng luôn là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Biết được hoàn cảnh của em Nguyễn Đình Bằng, cụm đoàn Hoa Quân đã bố trí tình nguyện viên của “Đội xe 0 đồng” đến hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi và về nhà an toàn, đúng giờ. Tỉnh Nghệ An có hơn 44.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 với 72 điểm thi trên toàn tỉnh. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 6.200 người làm công tác thi, trong đó có hơn 4.400 người làm giám thị, bao gồm giáo viên bậc THPT và THCS. CẢNH HUỆ - NGỌC TÚ Gần 200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Nhịp cầu Xuyên Á Ngày 5/6, ông Lê Đức Tiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ cho hay, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến Thương mại năm 2024 và hưởng ứng lễ hội Vì Hòa bình năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị năm 2024 và Chương trình kết nối giao thương (B2B) giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại từ ngày 6-12/6. Hội chợ khai mạc lúc 18h ngày 6/6 tại Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh Quảng Trị. Hội chợ năm nay với quy mô hơn 300 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, tập trung vào các ngành hàng có thế mạnh và tiềm năng xuất khẩu về nông, lâm, hải sản, thực phẩm chế biến… H.THÀNH Ý kiến trái chiều về gắn biển “Gia đình văn hóa” trước cổng nhà Nhiều ý kiến trái chiều khi có hơn 1.800 biển công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) được gắn trước nhà dân. Cụ thể, theo một số người dân ở xã Hoằng Ngọc cho rằng, việc treo biển như vậy là không cần thiết và phản cảm. Do đó, mặc dù được UBND xã công nhận, nhưng có gia đình đã tự tháo biển vì cảm thấy chưa đạt các tiêu chí. Ông Hắc Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, cho biết việc gắn biển “Gia đình văn hóa” trước cổng nhà không có trong quy định, đây là sáng kiến của Chủ tịch UBND xã thay cho giấy chứng nhận trước đó. Hơn 80% hộ gia đình ở Hoằng Ngọc được công nhận “Gia đình văn hóa” đều được treo biển trước cổng nhà với kinh phí xã hội hóa, mỗi biển trị giá 35.000 đồng. Tuy nhiên, ông Đồng thừa nhận mô hình này không hiệu quả và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Năm 2024, UBND xã tiến hành tháo dỡ, nhưng việc tháo dỡ hiện đang gặp khó vì phản ứng trái chiều của người dân. HOÀNG LAM SẮC XANH TÌNH NGUYỆN TIẾP SỨC SĨ TỬ Thanh niên tình nguyện cõng các thí sinh tật nguyền, đau ốm đến điểm thi - Ớ kìa, sao hôm nay thấy mọi người ngồi nhà hết cả thế này? - Mõ hỏi cứ như người từ làng khác đến ấy nhỉ? Mỗi hộ chỉ còn thẻo đất làm ruộng. Thu hoạch xong thì ngồi chờ vụ sau. Mõ có cao kiến gì tạo công ăn việc làm cho con dân làng với!... - Khó gì! - Chém gió vừa thôi! Bao trai tráng trong làng đỏ mắt chạy bốn phương tìm việc kia kìa. Ngồi đấy mà nổ là khó gì! - Mõ nói thật mà, chứ ngồi không thế này thì làm sao phát triển được. Để Mõ trình bày việc này với hội đồng làng, chỉ ngày mai thôi, chắc chắn mọi người sẽ có việc làm thêm thu nhập. - Mõ có thể trình bày phương án đó để mọi người xem có khả thi không? - Yên tâm đi! Luôn luôn khả thi! Này nhé. Làng đang tồn một khoản đầu tư nhưng chưa biết giải ngân thế nào. Đây là dịp tận dụng sức dân lại vừa giải ngân luôn, 2 trong 1 nhé. - Nhưng công việc là gì? - Đào vỉa hè lên để khơi thông hệ thống cấp thoát nước. - Vỉa hè vừa bị đào lên dịp áp Tết để lắp dây điện ngầm, nay lại đào lên nữa có phải bôi mỡ cho kiến bâu không? - Thì làng nại ra lí do, hệ thống cấp thoát nước bị rò rỉ, ứ tắc, giờ phải đào lên kiểm tra, sửa chữa. Tình cũng ngay, lí cũng thẳng. Và mọi người có việc làm, làng có khối lượng để giải ngân… - Khối lượng công việc đó chỉ làm mươi ngày là xong, sau đó sao? - Ơ kìa, hỏi lạ. Đặt hệ thống ống nước xuống xong thì phải lát lại vỉa hè chứ. Lại mươi ngày nữa lát vỉa hè. Lát vỉa hè xong thấy cây xanh bị chặt hạ trơ trụi quá, lại phát động trồng cây. Sau trồng cây một thời gian, rễ cây xâm hại cáp ngầm, quay lại quy trình duy tu, bảo dưỡng đường dây ngầm. Cứ thế, việc chạy quanh năm. Thế nào, phương án quá khả thi phải không? - !!!??? MÕ LÀNG Quá khả thi TIN Mẫu biểu trưng (logo) kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân TRÀ VINH: Phát hiện nhiều công chức nhận tiền của doanh nghiệp Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, quản lý, sử dụng vốn nhà nước, phòng, chống tham nhũng tại Cty CP Công trình Đô thị Trà Vinh. Kết luận chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của công ty. Kết quả, đoàn thanh tra phát hiện 53 công chức làm việc tại các đơn vị thuộc UBND TP Trà Vinh đã nhận tiền hỗ trợ của công ty trên khi tham gia nghiệm thu, giám sát các gói thầu công ích. Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị liên quan, đơn vị quản lý những công chức trên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan; thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng các công chức đã nhận của Cty CP Công trình Đô thị Trà Vinh. CẢNH KỲ

GIÁ VÀNG GIẢM THÊM, NHU CẦU MUA VẪN CAO Sáng 5/6, Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng (Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank) và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) 76,9 triệu đồng/ lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Các ngân hàng và SJC bán ra cho người dân chênh không quá 1 triệu đồng so với giá mua từ cơ quan quản lý. Biểu giá mua bán vàng miếng của SJC cũng ngay lập tức điều chỉnh giảm theo, hiện còn 76,4-77,9 triệu đồng/lượng. Tại các đơn vị kinh doanh vàng miếng không thuộc diện bán “bình ổn”, như Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, giá vàng miếng bán ra cùng neo ở mức tương đương. Như vậy, sau khi Ngân hàng Nhà nước tìm ra “liều thuốc mới” cho thị trường vàng bằng cách bán vàng cho các ngân hàng thương mại nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới, biểu đồ giá vàng trong nước đã có sự thay đổi rõ rệt. Chỉ trong 1 tuần qua, mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 12 triệu đồng, tương đương mức điều chỉnh hơn 13%. Còn nếu so với mức đỉnh lập được 92,4 triệu đồng/ lượng cách đây gần 1 tháng, hiện mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 14 triệu đồng. Từ ngày 3/6 đến nay, thời tiết Hà Nội dù nắng nóng hay mưa lớn, người dân vẫn xếp hàng tại các điểm giao dịch của ngân hàng cũng như Cty SJC để chờ mua vàng. Các ngân hàng triển khai phát số thứ tự trong ngày nhưng không phục vụ hết nhu cầu người dân. Sáng 5/6, Ngân hàng Agribank và Công ty SJC đều thông báo ngừng giao dịch buổi sáng chuyển sang buổi chiều. Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank chỉ phục vụ được lượng khách giới hạn mua vàng trong ngày. Khoảng 9h sáng ngày 5/6, bãi gửi xe của ngân hàng Vietcombank Láng Hạ không còn chỗ trống nhưng người dân vẫn tiếp tục tìm đến để mua vàng, nhiều người loay hoay đứng chờ dưới lòng đường tìm chỗ gửi xe giữa trời mưa to. Đến khoảng 10h, hơn 100 số đã được cung cấp cho khách hàng và khoảng gần 100 người đang xếp hàng chưa lấy được số phải quay về. Đến ngân hàng lấy số lúc 7h30 phút, anh Trọng Hoàng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết mình đã mua được 2 lượng vàng miếng SJC vào lúc 9h30 phút. Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho hay, nhà điều hành đang nỗ lực thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, nên giá bán vàng của các ngân hàng và Cty SJC có thể còn giảm. Ông cũng khuyến nghị người dân cần “rất thận trọng” khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay. Giá vàng thế giới ở mức 2.338 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương ứng 72 triệu đồng/lượng. Như vậy, đến ngày thứ 3 Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp mới, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn gần 6 triệu đồng/lượng. GIÁ GIẢM CÓ DUY TRÌ ĐƯỢC LÂU? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Hùng Linh người sáng lập kiêm Giám đốc tư vấn Think Future Consultancy cho rằng, 3 ngày sau khi bán vàng bình ổn, đã xuất hiện nhiều tình tiết mới. Giá vàng mỗi ngày giảm 1 triệu/lượng, và có thể sẽ còn giảm. Việc giảm giá nhẽ ra sẽ làm cho nhiều người muốn mua vàng phải tính lại, chưa “xuống tiền” ngay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xếp hàng chờ mua vàng. Ông Linh cho rằng, trên thị trường, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đã ngừng bán vàng miếng SJC. Dòng người muốn mua vàng phải chuyển hướng sang nơi bán vàng bình ổn. “Bài toán ở đây cần đặt ra nếu các cửa hàng vàng tiếp tục ngừng bán thì lượng vàng của Ngân hàng Nhà nước còn bao nhiêu để tiếp tục bán bình ổn? Việc giảm giá bán nhanh đang tạo ra nhiều tình huống phức tạp. Người mua sẽ kéo đến các Ngân hàng Thương mại Nhà nước. Việc xử lý cung cầu thêm phức tạp với nhà điều hành”, ông Linh nói. Ông Linh cho rằng, nhà điều hành cần chấp nhận vẫn còn chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở một mức độ nào đó và không nên đặt ra mục tiêu không còn chênh lệch trong một sớm một chiều. Nếu mức giảm chênh lệch về 10 - 15% có thể chấp nhận được. Trước diễn biến thị trường hiện nay, ông Linh nói: “Nếu người dân bình tĩnh, không chạy theo phong trào đó cũng là một cách để bảo vệ lợi ích của chính mình”. Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước thời gian tới biến động tăng hay giảm, hay giảm sâu hơn không những chịu tác động của những chính sách của Ngân hàng Nhà nước mà còn “chờ” diễn biến của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp trước mắt còn về lâu dài nên trả vàng cho thị trường quyết định giá. Việc sửa đổi Nghị định 24 cũng như bỏ độc quyền vàng miếng SJC cũng cần được tính đến. NGỌC MAI Giá vàng miếng SJC mỗi ngày giảm 1 triệu đồng/lượng trong 3 ngày qua khi nhóm ngân hàng quốc doanh và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bán vàng bình ổn. Nhu cầu người dân vẫn tăng cao, bất chấp thời tiết mưa gió, nắng nóng dòng người vẫn rồng rắn xếp hàng mua vàng tại các điểm bán bình ổn. Điều này khiến Ngân hàng Nhà nước phải lên tiếng khuyến nghị người dân cần “rất thận trọng” vì giá vàng thế giới đầy biến động. Người dân chờ mua vàng tại ngân hàng ngày 5/6 ẢNH: NGỌC MAI Một lãnh đạo nhóm ngân hàng quốc doanh cho biết ngân hàng đã có sẵn vàng trong kho. Nhu cầu mua vàng hằng ngày của khách hàng đều được đáp ứng đủ. Giá vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước bán cho Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank và Công ty SJC ngày càng giảm. Khách hàng vội vàng mua vàng miếng SJC có thể không được hưởng mức giá tốt nhất. KINH TẾ 3 n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 SAU 3 NGÀY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BÁN VÀNG BÌNH ỔN: Nhu cầu mua lớn, vàng có sẵn trong kho Trái ngược với tình cảnh xếp hàng chờ mua vàng ở ngân hàng và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), nhiều tiệm vàng nhỏ, khu chuyên doanh vàng ở TPHCM lại rơi vào tình cảnh ế ẩm, chợ chiều. Tại Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), giá vàng bán ra được niêm yết buổi sáng là 78,9 triệu đồng/ lượng, buổi chiều giảm 1 triệu đồng, còn 77,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mới 9 giờ sáng, SJC đã không nhận thêm khách vì lượng người chờ đợi bên trong đã rất đông. Chấp nhận đội nắng xếp hàng, vợ chồng chị Lan Anh (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết: “Tôi đã đến đây 3 hôm nhưng vẫn chưa được vào bên trong mua vàng. Hôm nay tôi xếp hàng từ rất sớm, dù mua vàng ở SJC có lúc cao hơn ngân hàng 1 triệu đồng/ lượng nhưng tâm lý “mua đâu bán đó” vẫn thích hơn”. Tiệm vàng Mi Hồng trên đường Vũ Tùng (quận Bình Thạnh) cũng khá nhộn nhịp khách. Thế nhưng, tiệm vàng này không còn vàng miếng SJC, chỉ còn vàng nhẫn trơn loại 1 chỉ, khách được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn/người. “Hôm trước tôi vẫn còn mua được vàng miếng SJC nhưng nay đã hết, không biết bao giờ có lại. Muốn đến ngân hàng mua vàng cũng khó vì dòng người xếp hàng lâu, mình chẳng thể chen chân” - bà Tâm (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ. Trong khi đó, phố vàng bạc quận 5 hay những tuyến đường chuyên doanh vàng như An Dương Vương (quận 5), Nguyễn Hữu Cầu (quận 1)… lại vắng hoe. Khi phóng viên ngỏ ý muốn mua vàng miếng SJC, nhân viên ở đa số các tiệm đều lắc đầu. Có tiệm trước đây còn niêm yết giá vàng miếng SJC nhưng nay bỏ trống giá trên bảng điện tử. “Vàng miếng không có nhưng vàng trang sức cũng vắng khách mua vì bây giờ họ đều vào ngân hàng mua vàng chứ không mua ở tiệm nữa” - bà Tâm, chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) cho biết. Anh Phạm Ngọc Duy - chủ tiệm vàng Kim Dung tại chợ Hòa Bình (quận 5) cho biết, do tiệm chưa được phép kinh doanh vàng miếng SJC nên tiệm không có để bán cho khách. Theo tìm hiểu của phóng viên, rất nhiều tiệm vàng nhỏ không có vàng miếng do chưa được cấp phép. Tuy nhiên, khi cho biết đang có nhu cầu muốn mua vàng miếng, chủ một tiệm vàng cạnh chợ An Đông (quận 5) hỏi muốn mua bao nhiêu thì sẽ nhờ người đem tới vì tiệm không có sẵn. Mới đây, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn về đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho NHNN. Theo đó, Công ty SJC được yêu cầu huy động năng lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của NHNN với khối lượng lớn để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường. UYÊN PHƯƠNG Nhiều cửa hàng ở TPHCM kinh doanh vàng vắng ngắt 5 tháng đầu năm thu ngân sách tăng mạnh Ngày 5/6, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách 5 tháng đầu năm của cả nước 898.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, thu nội địa gần 756.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2023. Các khoản thu tăng mạnh như: Thu từ nhà, đất đạt 90.600 tỷ đồng, tăng tới 78,2% so với cùng kỳ năm trước; thu từ sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp đã tạm nộp 3 kỳ thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%; Thu thuế bảo vệ môi trường tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng số thu nhà đất tăng do địa phương tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm nay. Một số địa phương phát sinh thu tiền thuê đất một lần của dự án. Bộ Tài chính cho rằng, số thu nội địa đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ 2023 cho thấy nền kinh tế đang phục hồi. Các địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách gồm: TPHCM khoảng 229.420 tỷ đồng, Hà Nội 227.300 tỷ đồng, Hải Phòng 51.115 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 39.972 tỷ đồng. NGỌC LINH Nhiều tiệm kinh doanh vàng ở TPHCM vắng khách ẢNH: U.P

QUỸ 300 TỶ ĐỒNG “CHƯA PHÁT HIỆN THAM Ô, THAM NHŨNG” Chiều 5/6, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng. Nêu chất vấn, đại biểu Trần Chí Cường (đoàn Đà Nẵng) nói, sau đại dịch COVID-19, đã có 300 tỷ đồng hỗ trợ phát triển du lịch, nhưng số tiền này hiện vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng, lãi định kỳ được rút ra để chi cho bộ máy hành chính quản lý quỹ. Vậy nguyên nhân chưa giải ngân được khoản tiền này và giải pháp thời gian tới ra sao? Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời, 300 tỷ đồng này không phải quỹ để hỗ trợ phát triển mà theo Luật Du lịch, đây là vốn điều lệ, được bảo tồn bằng cách gửi ngân hàng. Phần lãi suất được chi phí cho tổ chức bộ máy, còn phần xúc tiến hoạt động du lịch do Chính phủ cấp thông qua các hoạt động. Theo ông, đây là mô hình mới, phát triển du lịch hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Tranh luận, ĐBQH Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) cho rằng, nếu giao quỹ này giao cho Bộ VHTT&DL, rồi lại gửi tiền vào ngân hàng thì không cần ban quản lý quỹ. Theo ông, việc quản lý quỹ nên giao cho Bộ VHTT&DL (Văn phòng Bộ), với nguyên tắc không làm thất thoát tiền của Nhà nước. ĐBQH Hoàng Ngọc Định (đoàn Hà Giang) cũng đề nghị bộ trưởng đánh giá rõ hơn hiệu quả hoạt động của quỹ. Nhiệm vụ của quỹ này có trùng với nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước hay không? Theo ông Hùng, Luật Du lịch có hiệu lực từ năm 2018, còn Quỹ phát triển du lịch được hình thành từ năm 2021. Quỹ này phải có bộ máy và điều lệ hoạt động do Thủ tướng phê duyệt. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận, bộ máy vận hành, điều hành quỹ này chưa ổn, dù đã thay chủ tịch, giám đốc quỹ nhưng vẫn chưa ổn, có tiền không tiêu được. "Đến thời điểm này chưa phát hiện tham ô, tham nhũng", ông Hùng nói, đồng thời cho biết, trước mắt sẽ tập trung xúc tiến quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch để phát huy hiệu quả quỹ. DU LỊCH ĐÊM CÒN ĐƠN ĐIỆU, CHƯA ĐẶC SẮC ĐBQH Vũ Thị Liên Hương (đoàn Quảng Ngãi) nhìn nhận, du lịch đêm là hướng đi đúng đắn, nhưng đơn điệu, chưa đặc sắc để thu hút du khách. Thậm chí, loại hình này còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội. Bà Hương đề nghị cho biết quan điểm của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đối với vấn đề trên và giải pháp thực hiện thời gian tới. Ông Hùng trả lời, sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án kinh tế đêm, Bộ VHTT&DL đã chọn 12 tỉnh, thành để phát triển một số sản phẩm du lịch đêm, theo mô hình các khu phố đi bộ, chợ đêm, tổ hợp giải trí... Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, đây là vấn đề “mới và khó”, bởi đây là sản phẩm kinh tế tổng hợp, liên quan nhiều cấp, ngành. Để giải bài toán này, theo ông Hùng, các địa phương cần có quy hoạch, xác định địa điểm phát triển kinh tế đêm; đồng thời có chính sách, chế độ cho những người tham gia và nghiên cứu phát triển thị trường. 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 Du lịch đêm là vấn đề "mới và khó" VỤ THUẬN AN, PHÚC SƠN, SCB Chất vấn, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trịnh Minh Bình (đoàn Vĩnh Long) nêu, vừa qua một số dự án đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, nhưng sau đó cơ quan vẫn phát hiện sai phạm trong đấu thầu. Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) lý giải như thế nào về vấn đề này, giải pháp khắc phục trong thời gian tới ra sao? Trả lời, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn viện dẫn một số vụ án lớn liên quan đến đấu thầu, cụ thể là Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An. Tuy nhiên, hai đơn vị này là doanh nghiệp không có vốn Nhà nước, nên không thuộc diện kiểm toán của KTNN. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) cho rằng, các vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An và nhiều vụ án khác cho thấy có sự câu kết giữa doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước với một số cán bộ, công chức trong các dự án đầu tư công để trục lợi. Tuy không thuộc đối tượng kiểm toán của KTNN, nhưng những vụ việc này đều có liên quan đến sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công. “Tổng Kiểm toán có kiến nghị gì để KTNN có thể tham gia phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong thời gian tới?”, ông Cường nêu câu hỏi. Ông Tuấn cho biết, vụ Phúc Sơn bị khởi tố liên quan đến việc chấp hành pháp luật về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. “Việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động của KTNN, còn Thuận An vi phạm pháp luật về đấu thầu. Hoạt động của KTNN là đánh giá sự tuân thủ pháp luật và nội quy, quy chế được kiểm toán”, ông Tuấn nói. Dưới góc độ KTNN, ông Tuấn cam kết sẽ cố gắng hoàn thành và làm tròn chức năng đánh giá xác nhận, kết luận kiến nghị theo quy định của pháp luật, theo đúng kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “đúng vai, thuộc bài”, “thuộc bài”. Sáng 5/6, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về hành vi tiêu cực của một số kiểm toán viên, khi phát hiện sai phạm thì “vòi vĩnh, gợi ý, chia chác” khoản tiền sai phạm để bỏ qua, theo phương châm “đôi bên cùng có lợi”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn thừa nhận có tiêu cực, nhưng theo ông, số lượng rất ít và chỉ là “những con sâu làm rầu nồi canh”. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng Quyết loại bỏ những “con sâu làm rầu Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn ẢNH: NHƯ Ý “Thực trạng đại biểu nêu là có nhưng rất ít. Đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng tôi kiên quyết loại bỏ những “con sâu” này để giữ được đạo đức, chuẩn mực”. Tổng Kiểm toán Nhà nước NGÔ VĂN TUẤN ĐBQH Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) ẢNH: NHƯ Ý “Có ý kiến cho rằng, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đâu đó vẫn có hành vi tiêu cực của một số kiểm toán viên. Phổ biến là khi phát hiện sai phạm thì “vòi vĩnh, gợi ý, chia chác” khoản tiền sai phạm để bỏ qua, theo phương châm “đôi bên cùng có lợi”. ĐBQH HOÀNG ĐỨC THẮNG (đoàn Quảng Trị) CHẤT VẤN TẠI QUỐC HỘI HIỆN TƯỢNG VÒI VĨNH, CHIA CHÁC TIỀN SAI PHẠM: BỘ TRƯỞNG VHTT&DL NGUYỄN VĂN HÙNG: Trả lời câu hỏi của đại biểu về du lịch đêm, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án kinh tế đêm, Bộ VHTT&DL đã chọn 12 tỉnh, thành để phát triển một số sản phẩm du lịch theo mô hình các khu phố đi bộ, chợ đêm, tổ hợp giải trí... Tuy nhiên, ông cho rằng, đây là vấn đề “mới và khó”, bởi đây là sản phẩm kinh tế tổng hợp, liên quan nhiều cấp, ngành. Đề cập đến chủ trương thu hút du lịch qua sự kiện thể thao, ĐBQH Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) viện dẫn về đường đua xe F1 “rất hoành tráng và hiện đại”. Tuy nhiên, đến nay, khu đường đua này đang bị bỏ không. ĐBQH chất vấn giải pháp khai thác đường đua này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, đường đua F1 do UBND TP Hà Nội là chủ đầu tư và triển khai. Sau đó, do nhiều lý do khác nhau nên không triển khai nữa. Với tư cách là cơ quan phối hợp, tại thời điểm đó, Bộ VHTT&DL đã phối hợp để bàn giao mặt bằng, đất đai để làm đường đua xe F1. "Để biết chính thức đường đua đó có trở lại hoạt động hay không, chắc là các đồng chí Hà Nội trả lời giúp”, ông Hùng nói.

CẦN ĐIỂM SÀN ĐẦU VÀO Ở góc độ đào tạo, PGS.TS Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhìn nhận trong bối cảnh truyền thông chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, công tác đào tạo báo chí đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn để theo kịp xu hướng phát triển chóng mặt của truyền thông đa phương tiện. Theo ông Giang, một trong những hạn chế lớn nhất là chưa tích hợp đầy đủ và hiệu quả những kiến thức, kỹ năng liên quan tới công nghệ mới trong truyền thông. Sinh viên báo chí ra trường thường bị thiếu hụt năng lực xử lý dữ liệu, sản xuất nội dung đa phương tiện, tương tác với công chúng trên nền tảng số. Trong khi đó, những kiến thức, kỹ năng này lại đang trở nên cần thiết trước sự phát triển như vũ bão của báo chí trực tuyến, mạng xã hội và các loại hình báo chí mới như báo chí dữ liệu, báo chí di động... Chương trình đào tạo báo chí còn đối mặt với nguy cơ hụt hơi trước sự dịch chuyển về nhu cầu và hành vi của công chúng trên thị trường thông tin. Ông Giang thông tin, hệ sinh thái truyền thông ngày nay trải qua sự thay đổi lớn bởi xu hướng phát triển của truyền thông xã hội. Trong đó, công chúng không còn đứng ngoài mà dần trở thành một phần của quá trình kiến tạo và lan tỏa thông tin, là người đồng sáng tạo sản phẩm báo chí, truyền thông. Bối cảnh này đã và sẽ buộc các cơ quan báo chí phải thay đổi. Có thể nhận thấy, xu thế phát triển hiện nay đang đi theo hướng báo chí đa nền tảng. PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết cả nước hiện có 7 trường đào tạo ĐH ngành Báo chí. Tuy nhiên, điểm chuẩn đầu vào của các trường khá cách biệt. Trong khi một số trường điểm chuẩn ngành này luôn thuộc top cao nhất, thậm chí, ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), phải trên 9 điểm mỗi môn, thì ở một số trường, điểm chuẩn đầu vào lại nằm trong nhóm có điểm thấp nhất. Thậm chí, có trường, chỉ cần 13,5 điểm 3 môn (thấp nhất trong 15 năm kể từ khi mở ngành) là đủ điểm đầu vào để học ngành Báo chí. “Có lẽ, đây là một trong những lí do khiến tỉ lệ sinh viên ra trường làm đúng ngành tại một số trường vẫn chưa cao. Để đảm bảo chất lượng cho hoạt động đào tạo của ngành báo chí, nên chăng cần quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào, để đảm bảo yêu cầu tối thiểu về năng lực học tập thể hiện ở kết quả học tập, kết quả thi, đánh giá để thí sinh có khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo”, bà Hương nói. KHƠI THÔNG ĐIỂM NGHẼN Về phía các cơ quan báo chí, đại diện các báo, hãng thông tấn truyền hình tham gia hội thảo cho rằng, thời gian tới, xu hướng chung là tòa soạn hội tụ, vì vậy đòi hỏi người làm báo phải có nhiều kĩ năng hơn. Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, cho hay chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông là sự thay đổi toàn diện hoạt động báo chí - truyền thông trên nền tảng công nghệ số như thay đổi mô hình quản trị tòa soạn, tư duy và phương thức lãnh đạo, quản lí hệ thống; quy trình sản xuất, phát triển nội dụng và phương thức tác nghiệp đa nền tảng… Như vậy, ngoài nền tảng công nghệ, nguồn lực tài chính, khả năng thích nghi của mỗi cơ quan báo chí với tương lai kĩ thuật số tùy thuộc vào việc phát triển được hay không một thế hệ lãnh đạo, quản lí, đội ngũ người làm công tác báo chí - truyền thông với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm lao động chuyên nghiệp trong môi trường số. Ông Minh đánh giá, thời gian qua, các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông đã sớm tích hợp, đưa các nội dung của chuyển đổi số vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tuy vậy, bối cảnh chuyển đổi số hiện nay đang đặt ra yêu cầu đối với cơ sở báo chí - truyền thông cần xác định triết lí, mục tiêu đào tạo phù hợp với xu thế mới; sớm xây dựng một khung chương trình chuẩn về đào tạo báo chí của quốc gia… GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định, hiện nay hoạt động đào tạo báo chí - truyền thông đối diện nhiều thách thức, khó khăn. Trong đó còn một số điểm nghẽn chưa được khơi thông như chưa hình thành được một chuẩn chương trình đào tạo; cơ sở vật chất và nguồn lực khác cho đào tạo báo chí còn hạn chế… NGHIÊM HUÊ Khoảng cách thực tiễn và đào tạo Sinh viên ngành Báo chí – Truyền thông Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hành trong trường quay ẢNH: VĂN KIÊN THỜI SỰ 5 n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 nồi canh” CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG: “Đúng vai thì không bao giờ sai”, ông Tuấn nói. Trong khi đó, ĐBQH Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hóa) chất vấn vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB. Nhiều công ty kiểm toán đã kiểm toán, nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường. “Cử tri đặt câu hỏi về trách nhiệm, vai trò của hoạt động kiểm toán”, ông Hải nói. Ông Tuấn tiếp tục khẳng định, ngân hàng này không thuộc đối tượng, không thuộc phạm vi của KTNN mà thuộc phạm vi kiểm toán độc lập. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, mặc dù không kiểm toán Ngân hàng SCB, nhưng KTNN cũng đã đưa ra kiến nghị và lưu ý về trường hợp này. Về kiểm toán độc lập, ông nói, có ba công ty kiểm toán nước ngoài thực hiện, có những thiếu sót, sai phạm, các cơ quan đã điều tra, xử lý vụ án. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập, phục vụ cho việc kiểm toán của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, ông Phớc nói. CÓ “VÒI VĨNH, GỢI Ý, CHIA CHÁC” Theo ĐBQH Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị), có ý kiến cho rằng, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đâu đó vẫn có hành vi tiêu cực của một số kiểm toán viên. Phổ biến là khi phát hiện sai phạm thì “vòi vĩnh, gợi ý, chia chác” khoản tiền sai phạm để bỏ qua, theo phương châm “đôi bên cùng có lợi”. Vậy, quan điểm của Tổng Kiểm toán về nhận định này? Ông Tuấn thừa nhận thực trạng đại biểu nêu là “có nhưng rất ít”, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. “Chúng tôi kiên quyết loại bỏ những “con sâu” này để giữ được đạo đức, chuẩn mực”, ông Tuấn quả quyết. Đồng thời cho biết sẽ rà soát, hoàn thiện văn bản để kiểm soát chặt chẽ hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực của các cá nhân trong thực hiện công vụ. ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) phản ánh thực trạng, ở đâu đó vẫn thấp thoáng căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh. Vậy phải làm gì để xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, vừa cương quyết đưa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đi đến thắng lợi, vừa nuôi dưỡng được niềm tin, thắp sáng được ngọn lửa nhiệt huyết, bảo vệ được những người dám nghĩ, dám làm và mong muốn được cống hiến cho đất nước? Ông Tuấn đánh giá “câu hỏi của đại biểu thực sự khó”. Theo ông, để tăng cường hiệu quả phòng chống, phải xây dựng thiết chế phòng ngừa hiệu quả, chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Đồng thời, xây dựng thiết chế về phát hiện, xử lý nghiêm minh để “không dám tham nhũng”. Cuối cùng, phải xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý để “không muốn và không cần tham nhũng”. Để khắc phục đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, ông Tuấn cho rằng, trước hết phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực. Đặc biệt phải hoàn thiện thể chế để quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng công chức. LUÂN DŨNG Đào tạo báo chí – truyền thông sẽ phải thay đổi trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay. Đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo Khoa học quốc gia về vấn đề này do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Cục Báo chí (Bộ TT&TT) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 5/6. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (đoàn Bến Tre) đánh giá, ngành du lịch vừa qua rất nỗ lực, tuy nhiên, lượng khách du lịch chưa như mong muốn. Bà đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết định hướng, giải pháp để giải bài toán liên kết, chia sẻ, hài hòa lợi ích. Đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) cũng chất vấn về giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết du lịch giữa các địa phương. Ông Hùng nói rằng, việc các địa phương cần làm là bám sát các quy định, có quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương. Theo ông, mỗi địa phương, doanh nghiệp cần xây dựng sản phẩm du lịch riêng và liên kết với các địa phương khác. Nhà nước sẽ định hướng về chủ trương, còn sự sáng tạo là của doanh nghiệp, người dân. Ông cũng lưu ý, các địa phương cần chú trọng thị trường nội địa với 100 triệu dân, xem du lịch nội địa là bệ đỡ. KHÔNG BAO CHE, DUNG TÚNG BỚT XÉN TIỀN THƯỞNG ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) phản ánh, thời gian qua, dư luận xôn xao trước việc hàng loạt vận động viên thành tích cao tố cáo huấn luyện viên (HLV) bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn... “Bộ trưởng cho biết giải pháp lâu dài để quản lý và đảm bảo không tái diễn tình trạng trên?”, đại biểu nêu. Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đây là điều nhức nhối của ngành, dù chỉ là hai sự việc cá biệt. Đó là vấn đề tiền ăn của đội tuyển bóng bàn khi tham gia tập huấn tại Trung tâm Thể thao Hà Nội (Mỹ Đình); và tiền của đội thể dục dụng cụ, liên quan đến Trung tâm Thể thao của Hà Nội và bộ phận đội tuyển của trung tâm. Ông nói, khi phát hiện vụ việc, đã kiên quyết xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Bộ đã kỷ luật hành chính và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để xem xét điều tra, xử lý. “Chúng tôi không bao che, dung túng”, ông Hùng nhấn mạnh, đây cũng là lời cảnh tỉnh trong công tác huấn luyện. ĐBQH Trần Quang Minh (đoàn Quảng Bình) phản ánh thực trạng đa số vận động viên băn khoăn “sẽ làm gì sau giải nghệ”, vì thời gian thi đấu đỉnh cao tương đối ngắn. Chính vì tương lai hậu thi đấu, nhiều vận động viên bỏ đam mê thể thao. Giải pháp gì để đảm bảo tương lai cho vận động viên sau khi giải nghệ? Ông Hùng khẳng định, các chính sách về đào tạo, việc làm, tiền thưởng trong thi đấu đến nay đã được áp dụng trong toàn quốc, qua đó góp phần động viên đội ngũ thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, làm sao để giải quyết được việc làm cho vận động viên sau khi thi đấu đỉnh cao thì vẫn còn nhiều khó khăn. Không phải tất cả các vận động viên đều trở về cơ quan, đều làm công tác huấn luyện. Do vậy, cũng phải thay đổi cách tiếp cận giải quyết việc làm bằng nhiều cách. Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành đánh giá tác động chính sách vừa qua, sau đó đề xuất Chính phủ ban hành chính sách mới theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên có thể tập trung, yên tâm thi đấu, phát triển ngành nghề. THÀNH NAM Các kỹ năng thực hành cơ bản của người làm báo chưa được chú trọng đúng mức. Điều này tạo ra khoảng cách lớn giữa lý thuyết và thực hành, hệ quả là không ít sinh viên ra trường còn non về chuyên môn và khả năng tác nghiệp, trong khi các toà soạn thường chú trọng vào năng lực thực tế.

Trong nhóm hội phụ huynh trên mạng xã hội đang sôi nổi chuyện tìm lớp ôn thi cho các con vào trường THPT chuyên từ năm sau, một phụ huynh đăng đàn: Con năm tới lên lớp 8, muốn tìm lớp ôn môn Hóa với mục tiêu vào chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Thông tin này của phụ huynh nhận được hàng chục hướng dẫn chọn lớp thầy, cô dạy Hóa có tiếng với nhiều năm kinh nghiệm… Hay có phụ huynh cho biết con năm sau khi chuyên Anh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, muốn tìm lớp ôn Toán, Văn (môn điều kiện và thầy cô ôn môn tiếng Anh, các phụ huynh khác lập tức thông tin tên thầy cô có uy tín. Hà Nội hiện là nơi có nhiều trường THPT chuyên nhất cả nước (4 trường THPT chuyên trực thuộc các trường ĐH, 2 trường THPT chuyên và 2 trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT) và có trường tuyển sinh toàn quốc. Phụ huynh ngoại tỉnh tìm cơ hội cho con ở những trường THPT chuyên này khá nhiều. Không ít người bỏ công, bỏ của hằng tuần đưa con xuống Hà Nội để ôn thi. Chị Nguyễn Hà Vy, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, mong muốn con đỗ lớp chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội nên từ năm lớp 8, chị nhờ người quen ở Hà Nội tìm lớp học ôn 3 môn cho con là Toán, Văn, Vật lí. Thứ 7 hằng tuần khi kết thúc giờ học chính khóa ở trường THCS, hai mẹ con chị Vy bắt xe khách xuống Hà Nội ở nhờ nhà người quen rồi đưa đón nhau đi học thêm các lớp khu vực quận Cầu Giấy. Hôm qua, con tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội với kết quả làm bài khá khả quan. Chị Lưu Thị Nhi (huyện Hưng Hà, Thái Bình) cho biết đưa 2 con gái song sinh dự thi vào kì thi tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Trước đó, các con của chị tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Hai con gái của chị Nhi có đam mê và năng khiếu với môn Toán, một bạn đoạt giải Nhất, một bạn đoạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh. Dù vậy, những ngày cận kỳ thi, các con học đến tận sáng, có khi chỉ ngủ 4 tiếng/ngày, đặt lưng xuống giường là ngủ say mê mệt, chị Nhi cũng xót ruột thương con. Thi xong Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, ba mẹ con chị Nhi vội vã trở về để hôm nay, bắt đầu kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT của tỉnh Thái Bình. Chị Nguyễn Thị Vân (Hà Nam) cho biết, con chị thi vào chuyên Vật lí của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Gia đình chị Vân đầu tư cho con học ôn từ năm cuối tiểu học. Học phí trung bình một buổi học là 500.000 đồng. GIẢM TẢI CHO HỌC SINH Từ tháng 3, học sinh lớp 9, lớp 12 trên cả nước dường như kín mít lịch tham gia các kì thi. Học sinh lớp 12: thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM; thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội; thi chứng chỉ ngoại ngữ; thi đánh giá năng lực quốc tế SAT/ACT; thi đánh giá năng lực VSAT của 7 trường ĐH trên toàn quốc; thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM… Với học sinh lớp 9, chỉ trong vòng nửa đầu tháng 6, ở Hà Nội, có tới 7 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 và kì thi nào cũng cam go, căng thẳng. Trong đó, 4 kì thi vào trường THPT chuyên trực thuộc ĐH diễn ra từ ngày 1-5/6. Khi phóng viên đặt vấn đề rằng có quá nhiều kì thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên trong một thời gian ngắn như hiện nay, ông Phạm Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, cho hay, các trường THPT chuyên trực thuộc ĐH đã làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội về giảm tải cho thí sinh. Tuy nhiên, do mục tiêu của những trường chuyên này khác nhau nên không thể sử dụng kết quả thi vào lớp chuyên do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Nhưng các trường THPT chuyên trực thuộc trường ĐH đang tìm cách giảm tải cho thí sinh. Kì thi tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm trước đây thí sinh phải dự thi 2 ngày thì hiện nay chỉ còn 1 ngày. PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay, năm nay, lần đầu tiên thí sinh chỉ dự thi duy nhất môn chuyên, không phải thi 3 môn điều kiện. Các môn điều kiện được nhà trường xét học bạ vòng nhận hồ sơ. Do đó, kì thi chỉ gói gọn trong 1 buổi sáng. NGHIÊM HUÊ Hôm qua, kì thi THPT lớp 10 chuyên trực thuộc trường đại học (ĐH) năm học 2024 - 2025 ở Hà Nội kết thúc. Học sinh lớp 9 của Thủ đô vẫn còn 1 kì thi chuyên do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức nhưng trên mạng xã hội, các phụ huynh đã bắt đầu hỏi han, tìm lớp luyện thi các môn cho con để chuẩn bị cho kì thi năm sau, năm sau nữa. Những kì thi với tỉ lệ chọi lên đến 1/21 đang khiến những cô cậu học trò trở thành “siêu nhân”. 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 5/6 ẢNH: MẠNH THẮNG KẾT THÚC 4 KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN: Những “siêu nhân” vượt rào Để chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 của con, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hà (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) đã xin công ty cho nghỉ phép để đưa đón trong những ngày thi. Em Nguyễn Vũ Hà Linh (con gái anh Hà, học sinh Trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức) đặt nguyện vọng 1 vào lớp chuyên Anh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Anh của Trường THPT Gia Định và nguyện vọng 3 vào lớp chuyên Anh của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. “Tất cả nguyện vọng con đặt ra đều có điểm chuẩn rất cao nên vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa, hồi hộp từng giây phút. Biết sức học của con rất tốt nhưng thi cử vẫn có may rủi, các bạn khác cũng rất giỏi nên cánh cửa không phải rộng mở cho tất cả. Hai vợ chồng chỉ biết động viên con cố gắng”, anh Hà nói. Ngoài học ở trường, học ở trung tâm, Linh phải tự giải đề đến khuya và thức dậy sớm để ôn bài với ước mong có một tấm vé vào trường chuyên. “Kỳ thi này còn căng thẳng hơn thi đại học. Vượt qua được, con giống như thoát khỏi vỏ kén. Đây sẽ là cột mốc ghi dấu những nỗ lực của con. Nhưng chẳng may con không đậu, tôi cũng sẽ động viên để con tiếp tục học tiếp ở một môi trường khác. Đây là lần đầu tiên con tham gia cuộc thi lớn thế này nên tôi cũng mong con thử sức để vượt lên chính mình”, anh Hà bày tỏ. Tương tự, con trai của chị H.Đ. (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) nhiều tháng liền mất ăn mất ngủ để ôn thi vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. ÔN TẬP TRÊN GIƯỜNG BỆNH Đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, trường điểm của huyện Hóc Môn, Nguyễn Thị Yến Nhi (Trường THCS Nguyễn An Ninh, quận 12) từ lớp 6 đã có ý thức rèn luyện, học tập với thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Tuy vậy, tai nạn chẳng may xảy đến với em 3 tháng trước khiến nữ sinh này bị gãy cột sống và phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ và em trai. Nhi cũng không thể đến trường mà học qua các bài giảng trực tuyến của thầy cô gửi tới. Những ngày đầu tháng 6 nắng nóng hầm hập, trong căn nhà xập xệ lợp tôn, trên giường của Nhi ngoài thuốc men là đống sách vở chất cao. Nằm trên giường, đầu tựa vào gối, nữ sinh dùng thêm 2 chiếc gối khác đặt lên bụng để làm bàn học. Vừa chữa bệnh, Nhi vừa tranh thủ ôn bài với quyết tâm thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng. Sáng 6/6, Nhi đến điểm thi bằng xe cấp cứu, được bố trí thi ở một phòng riêng và phải nằm để làm bài. Phòng thi bố trí ở tầng trệt để em thuận tiện di chuyển. Phòng thi vẫn bố trí 2 giám thị, 1 giám sát hành lang. Đội ngũ y tế, xe cứu thương luôn túc trực đề phòng trường hợp nữ sinh có vấn đề về sức khỏe thì sẽ chuyển đến bệnh viện gần nhất. NHÀN LÊ TPHCM: Vượt vũ môn Nguyễn Thị Yến Nhi miệt mài ôn thi trên giường bệnh ẢNH: NHÀN LÊ Nhiều sĩ tử lẫn phụ huynh TPHCM đã chuẩn bị kỹ càng trước kỳ “vượt vũ môn” vào lớp 10 chuyên. Sĩ tử xem đây là thời điểm thoát ra khỏi “vỏ kén” để chinh phục giấc mơ trường chuyên. Tỉ lệ chọi vào lớp chuyên trong 4 trường THPT chuyên trực thuộc trường ĐH ở Hà Nội vừa tổ chức thi tuyển sinh dao động từ 1/6 đến 1/21. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có gần 1.500 thí sinh đăng kí tham gia, nhưng chỉ có 70 chỉ tiêu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==