Tiền Phong số 156

THỨ BA 4/6/2024 SÕ 156 0977.456.112 Cụ thể hóa văn hóa CHUYỆN HÔM NAY Từ sáng nay 4/6, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra phiên chất vấn, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Quốc hội cũng thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. XEM TIƒP TRANG 15 n TRÍ QUÂN TPHCM: Chờ cả buổi chưa mua được vàng Xây dựng thế trận Phòng không - Không quân rộng khắp NGÂN HÀNG BÁN VÀNG BÌNH ỔN: VÀNG MIƒNG SJC Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Quản lý vùng trời thuộc Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân bức tranh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” ẢNH: NGUYỄN MINH Khách mua vàng tại ngân hàng Agribank TPHCM ẢNH: U.P xuÕng dưới 80 triệu/lượng TRANG 7 TRANG 4 TRANG 6 TRANG 12 TRANG 11 XỬ LÝ NGHIÊM THÔNG TIN SAI LỆCH VỀ SỰ VIỆC ÔNG THÍCH MINH TUỆ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ QUY ĐỊNH RÕ KHI NÀO DAO LÀ VŨ KHÍ THÔ SƠ Tổng thÕng Ukraine thu được gì ở ĐÕi thoại Shangri-La? Cùng ngành điện hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Ráo riết chuẩn bị thi tÕt nghiệp THPT TRANG 3 TRANG 5

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 4/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET QUẢNG BÌNH: Tiếp nhận 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ngoài khơi vào bờ an toàn Ngày 3/6, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết đã tiếp nhận 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ngoài khơi vào bờ an toàn. Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút, ngày 2/6, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo: Khoảng 12 giờ ngày 30/5, tàu cá QB 92657 TS do ông Phan Văn Chừng (trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang hành nghề trên biển, cách cửa Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình) khoảng 284 hải lý và cách cửa Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 100 hải lý thì bất ngờ gặp dông lốc khiến tàu bị đánh chìm. Thời điểm đó, tàu cá QB 92399 TS do ông Phan Văn Thanh (cùng trú tại xã Đức Trạch) làm thuyền trưởng đang hành nghề trong khu vực biển này đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng tìm kiếm, cứu vớt được cả 4 ngư dân của tàu cá bị nạn, đưa về bờ. PV Đà Nẵng tung nhiều thú vui tận hưởng trên biển cho du khách Ngày 3/6, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho hay sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động hấp dẫn phục vụ du khách trong “Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng” diễn ra từ 17/7 - 21/7. Hầu hết các hoạt động đều diễn ra trên biển, như lễ hội trên cát, thả diều nghệ thuật, trình diễn lướt ván diều, cano phao chuối, cano kéo dù, đồng diễn Zumba, giải chạy chân trần trên biển,… Đặc biệt, Ngày hội SUP (ván chèo đứng) sẽ kéo dài xuyên suốt lễ hội trong khung giờ từ 5 - 7h tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà). Dịp này, du khách còn được chiêm ngưỡng trình diễn thuyền buồm trên sông Hàn với sự xuất hiện của hơn 15 chiếc thuyền buồm cùng diễu hành dọc sông. THANH HIỀN Ngày 3/6, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được Đảng, Nhà nước tin tưởng, Nhân dân giao nhiệm vụ mới. Theo Thường trực Ban Bí thư, đây không chỉ là niềm vui của cá nhân Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, của gia đình, quê hương, mà là niềm vui của toàn thể lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là ghi nhận của Bộ Chính trị đối với những đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan có vị trí đặc biệt quan trọng, tham mưu cho BCH Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới đối với Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và Văn phòng Trung ương rất nặng nề. Theo Thường trực Ban Bí thư, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, tập trung bám sát chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm tiến độ chất lượng các nhiệm vụ đã được xác định; cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của toàn thể cán bộ công chức viên chức, xử lý tốt các nhiệm vụ, nắm bắt địa bàn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề tiềm ẩn yếu tố phức tạp để kịp thời giải quyết. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực cống hiến cùng tập thể Văn phòng Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. TRƯỜNG PHONG Bổ nhiệm tân Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngày 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội. Trên các cương vị công tác, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. THỤY DU Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu tiếp tục cà phê điểm tâm với doanh nghiệp Sáng 3/6, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi cà phê - điểm tâm với doanh nghiệp (DN) định kỳ hằng tháng. Qua 6 lần tổ chức, các DN đã gửi 33 câu hỏi, kiến nghị đến lãnh đạo, các sở ngành tỉnh. Ghi nhận ý kiến của các DN, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết thỏa đáng các khó khăn, kiến nghị của DN. “Các sở ngành đừng nghe xong để đó, khi nhận vấn đề khó khăn của DN phải giải quyết ngay. Khó khăn vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh, không thể chậm trễ”, ông Thiều nói và yêu cầu, các kiến nghị gửi tới, sở ngành, địa phương phải làm nhanh, quyết liệt và trả lời được cái gì, không được cái gì. Ông Thiều cũng hoan nghênh các DN dám nói thẳng, nói thật, không sợ cơ quan nhà nước trù dập, nghiêm cấm các đơn vị “để ý” DN phản ánh nhiều ý kiến; yêu cầu giám đốc sở, ngành phải cầu thị, thẳng thắn và quyết liệt hơn nữa. TÂN LỘC THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN DUY NGỌC GIỮ CHỨC CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Thường trực Ban Bí thư Lương Cường (ảnh phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc ẢNH:PV -Mõ đã từng nghe thông tin này chưa? Thống kê cho thấy trẻ em làng mình thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, suy dinh dưỡng nhất xã…-Có thông tin đó à? -Đương nhiên. Thế nên mọi người mới lấy làm quan ngại rằng, mai này không biết thế hệ tương lai làng ta có đủ sức để duy trì thương hiệu làng, bảo vệ truyền thống quật cường bấy nay! -Mọi người có bi quan quá không? -Thế Mõ có nghe thông tin lạc quan hơn à? -Không những lạc quan mà là tự hào, tự tin thế hệ tương lai của làng ta sẽ làm nên những kì tích tuyệt vời. Hậu sinh khả uý nó phải thế! -Nếu quả thật vậy đúng là hồng phúc cho làng. Mõ mau mau cho mọi người thêm thông tin để mọi người khỏi phải hoang mang, thêm niềm tin vào thế hệ tiếp nối… -Đây nhé! Mõ đọc sử sách, đông tây kim cổ rồi, thấy rằng, những chiến binh dũng mãnh và quả cảm họ có thể đương đầu một chọi 4, chọi 5 để giành chiến thắng. Lúc đọc, Mõ khâm phục họ lắm. Nghĩ nếu như làng ta có một thế hệ chiến binh như vậy, chắc thương hiệu, uy danh của làng vang vọng muôn nơi… -Đúng là bái phục các chiến binh! -Đừng phục vội. Các cụ dạy cấm có sai. Bụt chùa nhà không thiêng… -Là sao? Là sao? Làng ta cũng có những chiến binh tầm vóc đó ư? -Thiên hạ đã ăn thua gì. Đọc lại con số thống kê của ngành giáo dục làng ta mấy năm nay thấy, muốn vào mầm non đã có cơ sở 1 chọi 7; vào Tiểu học 1 chọi 6; vào trung học cơ sở có trường những chiến binh quả cảm và dũng mãnh của làng ta phải 1 chọi 12, 13. Với nội lực, công lực, sức mạnh tràn trề đó, mọi người nghĩ sao về tương lai của làng? -Đệ nhất thiên hạ! Đệ nhất thiên hạ! MÕ LÀNG Đệ nhất thiên hạ TIN Bà cụ 71 tuổi bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại mạo danh công an Ngày 3/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm tiếp nhận tin trình báo của bà N. (71 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) về việc bị đối tượng mạo danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bà N., bà nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, đồng thời yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để chứng minh không liên quan. Do lo sợ nên bà N. đã chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh. Sau đó, bà N. biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. THANH HÀ

Chiều 3/6, Chủ tịch nước Tô Lâm - Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, tới thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Cùng đi với Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tài chính; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Trong chương trình làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Trung tâm Quản lý vùng trời và Trung tâm chỉ huy Quân chủng PK-KQ; kiểm tra lực lượng sẵn sàng chiến đấu của các Sư đoàn 370, Sư đoàn 361 và Trạm Ra-đa 11 tại đảo Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa qua hệ thống truyền hình trực tuyến VSAT. Báo cáo Chủ tịch nước về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh PK-KQ cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Quân chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Công tác quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay được tiến hành chặt chẽ; tình hình trên không, trên biển, khu vực địa bàn trọng điểm được theo dõi nắm chắc, kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý, không để bị động, bất ngờ. Quân chủng cũng làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ tác chiến PK-KQ bảo vệ vùng trời, biển đảo; xây dựng lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân và không quân toàn quân vững mạnh; tổ chức bay huấn luyện, bay diễn tập cho lực lượng phi công đủ chỉ tiêu, đúng chương trình, kế hoạch; các đợt thực hành ném bom, bắn đạn thật có 100% đạt giỏi và xuất sắc; tham gia diễn tập với các quân khu, quân đoàn bảo đảm chất lượng, an toàn… NÂNG CAO NĂNG LỰC, QUYẾT TÂM Biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PKKQ đã đạt được, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những năm qua, Quân chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cả thường xuyên và đột xuất, bảo vệ vững chắc bầu trời, biển, đảo của Tổ quốc; tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đồng cam cộng khổ, sẻ chia, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo... Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; rà soát toàn bộ các mục tiêu, yêu cầu, phấn đấu về đích sớm so với yêu cầu mà Đảng đã đề ra. Quán triệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 (khoá XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc để tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả, trọng tâm là những kế sách trong xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận phòng không nhân dân, không quân toàn quân rộng khắp, vững chắc, nhiều tuyến, nhiều tầng, khép kín các mục tiêu, khu vực chiến lược cũng như toàn bộ lãnh thổ quốc gia, vùng trời của Tổ quốc; củng cố tiềm lực, sức mạnh, phương thức tác chiến PK-KQ hiện đại. “Quân chủng cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; coi giáo dục, đào tạo và huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phải sát với yêu cầu nhiệm vụ, sát với thực tế tình hình hiện nay”, Chủ tịch nước nói. Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân chủng PK-KQ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, nâng cao độ tin cậy của các loại vũ khí, khí tài, trang bị; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội mua, sắm, bổ sung vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp điều kiện kinh tế đất nước. Thường xuyên nghiên cứu nắm chắc tình hình âm mưu, thủ đoạn của địch, có phương án, quyết tâm chiến đấu chính xác, kịp thời; không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực. Cùng với đó, Quân chủng cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực trong bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. THỤY DU Tới kiểm tra Bộ đội Phòng không - Không quân, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ canh trời sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Quản lý vùng trời thuộc Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân bức tranh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” ẢNH: NGUYỄN MINH THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 4/6/2024 Xây dựng thế trận Phòng không - Không quân rộng khắp Thay mặt toàn thể lực lượng, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ rất vinh dự, tự hào là đơn vị Quân đội đầu tiên được đón tân Chủ tịch nước cùng đoàn công tác, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng. “Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ xin được tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo và xin hứa với đồng chí Chủ tịch nước, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân: Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Bộ đội PK-KQ cũng luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc”, Trung tướng Trần Ngọc Quyến nhấn mạnh. Quốc hội chất vấn Bộ trưởng TN&MT và Bộ trưởng Công Thương Sáng nay (4/6), Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn với thành viên Chính phủ đầu tiên là Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh. Thời gian trả lời chất vấn của ông Khánh từ sáng 4/6, nội dung xoay quanh việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm. Chiều cùng ngày, sau phiên chất vấn ông Khánh, Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sau đó, Quốc hội sẽ chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ngày 5/6. Phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ sáng 4/6 đến hết sáng 6/6. LUÂN DŨNG Đề nghị bổ sung Quảng Trị vào nghị quyết quy hoạch không gian biển quốc gia Ngày 3/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị thông tin, tham gia thảo luận về dự thảo Nghị quyết quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, ĐBQH Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị dự thảo Nghị quyết theo hướng mở, theo vùng, nếu đưa địa phương vào quy hoạch thì cũng nên đưa hết tất cả 28 tỉnh, thành phố có biển, đặc biệt là rà soát lại quy hoạch của các địa phương để cập nhật vào, cụ thể như tỉnh Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất. "Về phân vùng sử dụng không gian biển, tại khoản 1, điều 4, chỉ nêu phát triển Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, không nêu Quảng Trị, vì vậy đề nghị Quốc hội bổ sung tỉnh Quảng Trị, bởi tỉnh có cảng biển Mỹ Thủy, Khu Kinh tế Đông Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016. Về Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị bổ sung cảng biển Mỹ Thủy vì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cảng biển Mỹ Thủy là cảng loại 2 bao gồm 2 khu bến chính là Khu bến Cửa Việt và Khu Mỹ Thủy vào năm 2021. Về phân vùng chức năng và phân vùng sử dụng biển trong quy hoạch không gian biển quốc gia, đề nghị bổ sung các dự án điện gió ngoài khơi vì theo sơ đồ điện VIII, các dự án điện gió được xác định là tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển. Về bản đồ phân vùng sử dụng không gian biển thì cần bổ sung ưu tiên các dự án điện khí như ở tỉnh Quảng Trị có mỏ Báo vàng và mỏ khí Kèn Bầu, mỏ Kèn Bầu cũng đã được cấp chủ trương đầu tư, cũng đã xác định trung tâm năng lượng của miền Trung", ông Đồng nói. H.THÀNH

TỰ CHẾ DAO ĐỂ SỬ DỤNG PHẠM TỘI KHÁ PHỔ BIẾN Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Việt Hà (Tuyên Quang) đồng tình với việc bổ sung dao có tính chất sát thương cao là vũ khí thô sơ. Bà Hà viện dẫn báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật, cho thấy trong tổng số 28.715 vụ sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, có đến 25.378 vụ, chiếm hơn 88% đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ, dao và phương tiện tương tự dao để gây án. Riêng các đối tượng sử dụng các loại dao gây án là hơn 16.841 vụ, chiếm hơn 66%; nhiều vụ các đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc, có tính sát thương cao, giết người với tình tiết manh động, gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân... Thêm vào đó, theo đại biểu, hiện tượng thanh niên tự chế dao để sử dụng phạm tội khá phổ biến, tuy nhiên không xử lý được hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí do luật hiện hành không quy định dao là vũ khí. Do đó, cần bổ sung trong luật dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ. ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang (Đồng Nai) cho rằng, các loại dao, súng tự chế đang là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trong tình hình hiện nay, nếu quản lý chặt sẽ giúp hạn chế tình trạng này. Hiện công an các đơn vị, địa phương đều có lực lượng tuần tra, xử lý việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ, chẳng hạn lực lượng 141 Hà Nội đang rất hiệu quả trong việc này. Theo ông Quang, quy định này sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, nhất là hiện nay các đối tượng xấu, có tiền án, tiền sự thường thủ mã tấu, lê, vũ khí tự chế... “Có những việc ở trong quán chỉ cần “nhìn đểu” là rút dao đâm ngay. Nếu luật được thông qua sẽ giúp kiềm chế tội phạm”, ông Quang nói. HOÀN CHỈNH DỰ THẢO LUẬT CHẶT CHẼ, CHẤT LƯỢNG HƠN ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) cho rằng, quy định "dao có chiều dài lưỡi dao từ 20 cm trở lên hoặc có chiều dài lưỡi dao dưới 20cm nhưng được hoán cải, lắp đặt có thể coi là vũ khí thô sơ" sẽ tăng tính răn đe đối với những đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, theo ông Cảnh, quy định dao 20 cm trở lên là vũ khí thô sơ là chưa hợp lý. Khi đó tội phạm sẽ chọn cách dùng dao nhỏ gọn hơn để giải quyết mâu thuẫn. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị không coi dao hoặc vật dụng sắc nhọn đang dùng hằng ngày là vũ khí thô sơ. Chỉ trong trường hợp người cầm dao, vật sắc nhọn ở hoàn cảnh "được suy đoán" là không vì mục đích lao động thì lúc đó dao mới là vũ khí thô sơ. “Ranh giới giữa vật dụng thông thường và vũ khí thô sơ đều do người dân quyết định. Khi người dân cầm dao trên tay không vì mục đích lao động nhưng sau đó lại bỏ dao xuống để tránh các thương vong thì không coi đây là vũ khí thô sơ. Nếu quy định được rõ hơn như thế thì sẽ có hiệu quả hơn trong phòng chống tội phạm”, ông Cảnh nói. Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đề nghị giải thích theo hướng: Nếu dao phục vụ cho lực lượng vũ trang thì gọi là vũ khí, còn đối tượng xấu, manh động sử dụng gọi là hung khí, trường hợp gia đình sử dụng thì gọi là công cụ sinh hoạt, lao động. “Dao dùng cho gia đình làm sao gọi là vũ khí được, đó là công cụ của gia đình”, ông Hòa nói. Về khai báo vũ khí thô sơ, vũ khí sát thương cho công an xã, ông Hòa đề nghị phải rành mạch trong vấn đề này. “Đối với sản xuất, kinh doanh thì phải khai báo, còn gia đình sử dụng thì không thể gọi là vũ khí. Theo tôi, không nên yêu cầu phải khai báo, bởi nếu làm vậy sẽ gây phiền hà cho người dân”, ông nêu. Phát biểu tại phiên thảo luận, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành hoạt động Bộ Công an cho biết, ngay trong quá trình xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật đã được Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan soạn thảo chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đánh giá về những tác động đa chiều một cách kỹ lưỡng, tạo cơ sở cho việc đề xuất nội dung, quy định trong dự thảo luật. “Cơ quan soạn thảo sẽ lựa chọn tối đa và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến hợp lý để khẩn trương tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, sớm hoàn chỉnh dự thảo luật chặt chẽ, chất lượng hơn và đảm bảo khả thi hơn, trước khi trình Quốc hội thông qua”, ông Tỏ khẳng định. THÀNH NAM Sáng 3/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Việc bổ sung quy định dao có tính chất sát thương cao là vũ khí thô sơ nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội. 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 4/6/2024 Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ khi nào dao là vũ khí thô sơ Ngày 3/6, tại khu phố 7 (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Thành Đoàn Thủ Dầu Một tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình “Vườn cây thanh niên”. Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Tại buổi lễ, Thành Đoàn Thủ Dầu Một phát động “Mỗi người dân trồng ít nhất một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh” góp phần tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bí thư Thành Đoàn Thủ Dầu Một Nguyễn Minh Tâm cho biết, tại khu đất công đường ĐX 095 (khu phố 7, phường Hiệp An), Thành Đoàn phối hợp Chi hội Doanh nhân trẻ thành phố Thủ Dầu Một ra mắt công trình “Vườn cây thanh niên” quy mô gần 2.000 m2 với 100 cây Kèn hồng. Theo anh Tâm, cây Kèn hồng tượng trưng cho sự ngọt ngào, lãng mạn và tràn đầy sức sống như lứa tuổi thanh niên, cho bóng mát, giảm thiểu tác động của tia UV đối với sức khỏe và góp phần thanh lọc không khí trong lành. Sau chương trình trồng cây, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương đến thăm Chi hội Tân Á, thanh niên công nhân nhà trọ đồng bào dân tộc Khơme. Tại đây, đoàn tổ chức tặng quà cho trẻ em là con công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số. HƯƠNG CHI Vườn cây thanh niên ở Bình Dương Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trồng cây xanh Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành hoạt động Bộ Công an, phát biểu tại phiên họp ẢNH: NHƯ Ý Hà Nội thiếu hạ tầng thoát nước Chiều 3/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Về đối tượng cảnh vệ, nhiều ý kiến đồng tình bổ sung các chức danh: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao vào đối tượng cảnh vệ. Theo ĐBQH Vũ Hồng Luyến (Hưng Yên), việc sửa đổi, bổ sung đối tượng cảnh vệ nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng, nhất là Kết luận số 35 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Về bổ sung quy định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc quy định của Luật Cảnh vệ, ĐBQH Lê Nhật Thành (Hà Nội) nhất trí quy định bổ sung áp dụng công tác cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ như quy định dự thảo luật: trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc quy định tại điều này. Thống nhất bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội, cho biết, Cty đang chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch (thuộc các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) và phần khu vực Hà Đông, Nam Bắc Từ Liêm và quận Long Biên. Ông Sơn cho biết, hiện nay hệ thống hạ tầng thoát nước (mương, ống ga, cống ngầm…) nội thành mới có lưu vực sông Tô Lịch (gồm 4 quận trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) được cải tạo cơ bản, đáp ứng lượng mưa 310mm/2 ngày (tương đương 50mm/h); còn lại các lưu vực khác (8 quận còn lại, hơn nửa khu vực trung tâm) chưa được cải tạo, đầu tư hạ tầng thoát nước theo quy hoạch, nhất là thiếu các trạm bơm đầu mối. Do vậy khi mưa việc thoát nước tại 8 quận còn lại hầu hết là tự chảy, không chủ động được nguồn tiêu, cùng với đó, hạ tầng và tốc độ đô thị hoá ở các khu vực này rất cao, cũng đang gây áp lực lớn cho công tác thoát nước tại đây. Theo ông Sơn, Công ty đang tăng cường dự báo, cảnh báo, theo dõi tình hình thời tiết, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể; duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh mương, sông, hồ điều hòa đồng bộ theo lưu vực gắn với các trọng điểm úng ngập; thực hiện các công trình cải tạo, sửa chữa, chống úng ngập cục bộ và khắc phục các tồn tại, sự cố trên đường. Về nguyên nhân gây ngập diện rộng ở một số khu vực như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, ông Sơn cho biết, hiện các khu vực trên nằm ở phía Tây Nam thành phố và dự án thoát nước giai đoạn 1 và 2 chưa vươn đến được. Để giảm úng ngập cho các khu vực này, thành phố đang thực hiện các dự án thoát nước bổ sung như xây dựng trạm bơm Yên Nghĩa, nâng cấp trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2... TRỌNG ĐẢNG

BỠ NGỠ NGÀY ĐẦU BÁN VÀNG Theo thông báo, 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank) bán vàng miếng SJC cho người dân vào 14h30. Nhưng từ 13h, tại nhiều điểm bán, người dân đã xếp hàng dài chờ mua. Giá bán vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra ở mức 79,9 triệu đồng/ lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá mua vào từ Ngân hàng Nhà nước và thấp hơn giá buổi sáng 1 triệu đồng. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, quá trình mua và bán vàng diễn ra khá chậm. Ngân hàng ưu tiên nhận chuyển khoản nên một số khách hàng cao tuổi gặp khó khăn trong thanh toán dù ngân hàng chấp nhận cả thanh toán bằng tiền mặt. Tại ngân hàng Agribank trụ sở Láng Hạ (Ba Đình, Hà Nội), khách hàng phải chờ hơn 1 tiếng mới đến lượt giao dịch. Thậm chí có thời điểm tắc nghẽn, vì quá trình xác minh lâu. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Agribank cho hay: “3/6 là ngày đầu tiên ngân hàng bán vàng trực tiếp đến người dân nên không nghĩ lượng khách lại đông như vậy. Agribank nhập vàng về kho vào cuối giờ sáng nay. Do đây là ngày đầu tiên nên các bộ phận phối hợp còn lúng túng. Nếu nhu cầu của người dân vẫn cao, từ 4/6, ngân hàng sẽ tăng lượng vàng nhập từ Ngân hàng Nhà nước”. Về ách tắc xảy ra tại điểm bán vàng của ngân hàng, bà Phượng cho biết, do ngày đầu có 1 người mua 8 lượng vàng nên khâu xử lý xác minh người mua số lượng nhiều bị chậm, khiến nhiều người phải chờ đợi. Điểm bán của Vietcombank ở 72 Trần Hưng Đạo cũng đông nghịt khách hàng đến mua vàng. Vậy nhưng nhiều người dân đến lấy vé rồi bỏ về vì không thể chờ đến lượt. Ngân hàng cũng hạn chế số lượng bán, mỗi người chỉ được mua 1 lượng vàng trong ngày. Ngân hàng BIDV số 74 Thợ Nhuộm thông báo hết vàng chỉ sau 5 phút mở cửa khiến nhiều khách bức xúc vì vừa vào đến nơi ngân hàng thông báo hết vàng. Tại Vietinbank Phố Huế, người dân xếp hàng tràn ra vỉa hè. Cửa hàng chỉ tiếp 2 khách vào một lần và cũng hạn chế số lượng vàng bán ra. GIÁ VÀNG CÓ CÒN GIẢM? Sau khi 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bán vàng bình ổn, giá vàng miếng SJC trên thị trường được các doanh nghiệp vàng giảm tương ứng. Việc giá vàng giảm được đánh giá là tín hiệu tích cực nhờ biện pháp mới của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra liệu việc này sẽ duy trì được bao lâu? Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 3/6, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, giá vàng miếng SJC sẽ tiếp tục giảm dần. Đây là biện pháp quyết liệt từ cơ quan quản lý Nhà nước để giảm giá chênh lệch với thế giới. Trước thông tin nhiều ngân hàng hết vàng sớm, vị này cho rằng, ngày 4/6, các ngân hàng sẽ tiếp tục bán vàng bình ổn và người dân yên tâm có đủ vàng đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân về rủi ro giá vàng lên xuống bất thường. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, có hai yếu tố quyết định biện pháp này hiện tại thành công về lâu dài: Khả năng đáp ứng đủ nhu cầu và giá bán phải phù hợp. “Theo tôi, mức chênh lệch giá vàng trong nước với giá vàng thế giới 3 - 5 triệu đồng/lượng là phù hợp. Mức chênh lệch 3 triệu đồng/ lượng có thể được xem là mức hỗ trợ, khi đó, giá có thể tăng bật trở lại”, ông Hiếu nói. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng: “Giá vàng miếng SJC khó giảm xuống đột ngột, vì để làm được điều này cần lượng vàng rất lớn. Để bão hoà được thị trường, lượng vàng bán ra phải gấp 2 - 3 lần số vàng Ngân hàng Nhà nước đã bán trong các phiên đấu thầu. Đồng thời mức giá mà Ngân hàng bán cho nhóm ngân hàng quốc doanh cũng cần phải thấp mới tạo được hiệu ứng lan toả với những người có vàng. Theo đó, những người đang nắm giữ vàng cũng sẽ bán ra, vì họ sợ giá trong thời gian tới còn giảm thêm nữa”, ông Khánh nói. Ngoài ra, việc các ngân hàng quay trở lại nghiệp vụ bán vàng sau 10 năm là một thách thức lớn. Một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh vàng cho biết 10 năm qua, các ngân hàng đã không tham gia bán vàng. Do đó, việc chuẩn bị hậu cần, nhân sự cho việc này trong vòng chưa đầy một tuần là vô cùng khó, bởi vì kinh doanh vàng rất đặc thù và đòi hỏi các kỹ năng riêng biệt. “Khi tổ chức mạng lưới phân phối, bán lẻ vàng tới tay người tiêu dùng sẽ mất rất nhiều thời gian. Giả sử giá vàng mà các ngân hàng bán ra rẻ hơn nhiều so với mức hiện tại, người dân đổ xô đi mua. Lúc đó, bài toán đặt ra cho các ngân hàng về nhân lực có kinh nghiệm trong điều phối bán hàng, điều chỉnh giá bán theo biến động của giá vàng thế giới”, vị này nói. Theo vị này, việc sửa đổi Nghị định 24 đang được xem là biện pháp cần thiết để bình ổn thị trường vàng một cách bền vững hơn. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần bỏ độc quyền vàng miếng SJC và tăng cường nhập khẩu vàng để tăng nguồn cung cho thị trường. NGỌC MAI Chiều 3/6, 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bán giá vàng miếng SJC về mốc 79,9 triệu đồng/lượng. Trên thị trường, giá vàng miếng SJC lập tức hạ theo. Tuy nhiên, sức mua vẫn nóng, nhiều điểm bán hàng bình ổn của ngân hàng thông báo hết vàng sớm. Các chuyên gia cho rằng, đây chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài vẫn phải cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu vàng và xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC. Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại cửa hàng một ngân hàng chiều 3/6 ẢNH: NGỌC MAI KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 4/6/2024 NGÂN HÀNG BÁN VÀNG BÌNH ỔN: Vàng miếng SJC xuống dưới 80 triệu/lượng Trong ngày đầu ngân hàng bán vàng, giá vàng SJC được niêm yết 79,9 triệu đồng/lượng. Ngay từ đầu giờ chiều, khá đông người dân tại TPHCM đã đến những điểm cung ứng vàng SJC của ngân hàng để mua vàng. Chuẩn bị gần 100 triệu đồng trong tài khoản, chị Nguyễn Thị The (ngụ quận 1) cho biết, chị đến rất sớm trước khi Agribank chi nhánh Sài Gòn (Võ Văn Kiệt, quận 1) bắt đầu bán vàng nhưng cũng phải chờ đợi gần 2 giờ đồng mới được nhận một lượng vàng SJC. “Tuy nhiên, do ngày đầu tiên sẽ không tránh khỏi trục trặc. Dẫu vậy, tôi rất vui vì mua được vàng giá hợp lý, ngân hàng lại phục vụ rất chu đáo” - chị The nói. Tại trụ sở chi nhánh Vietcombank TPHCM (Công Trường Mê Linh, quận 1), dòng người liên tục đến bốc số, xếp hàng mua vàng. Dù còn hơn nửa giờ đồng hồ ngân hàng mới bắt đầu bán vàng nhưng khách đã ngồi chật kín các lối đi. Ngân hàng khuyến khích khách hàng giao dịch qua tài khoản để nhận được vàng nhanh hơn. Trong khi đó, tại Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn (quận 7), chị Nguyễn Hoàng (35 tuổi) đến lấy số vào lúc 15h30 nhưng nhìn bảng điện tử thì mới có 4 khách mua được vàng. Tầm 16 giờ, ngân hàng phát phiếu hẹn để khách trở lại vào ngày hôm sau. “Có người mua cả 5 - 6 lượng vàng nên giao dịch khá lâu. Do vàng đang có giá tốt nên tôi sẽ quay lại vào hôm khác” - chị Hoàng nói. Trong 4 ngân hàng mở bán vàng đều không thu mua nên nhiều khách tỏ ra băn khoăn khi mua vàng tại đây. “Tôi không biết khi mua vàng SJC ở ngân hàng thì bán lại ở nơi khác có bị ép giá không. Hỏi ngân hàng thì họ cũng bảo là không biết, cái đó tùy thuộc vào nơi thu mua” - anh Trần Văn Hà (ngụ quận Tân Phú) cho hay. Ghi nhận tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), khách đến ngồi xếp hàng chờ mua vàng SJC với giá chưa tới 80 triệu đồng/lượng. Trong khi 4 ngân hàng chỉ bán vàng SJC và không thu mua thì công ty SJC vừa mua, vừa bán nên khách hàng tỏ vẻ yên tâm hơn. Tuy nhiên, khi khách đến quá đông, SJC phải treo bảng tạm ngưng giao dịch ngay bên ngoài và hẹn khách đến vào hôm sau. Chiều 3/6, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thúy Hằng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, đơn vị sẵn sàng tham gia bình ổn giá vàng theo chỉ đạo của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. “Theo chỉ đạo, SJC được mua vàng với giá bình ổn từ Ngân hàng Nhà nước và bán theo giá chỉ định. Chúng tôi làm đúng theo chỉ đạo và hy vọng sự quyết liệt này sẽ giúp giá vàng bình ổn và ổn định” - bà Hằng nói. Cũng theo bà Hằng, giá bán vàng hiện đang thực hiện theo đúng chỉ đạo, còn giá mua vào sẽ dựa trên tình hình thực tế giữa nhu cầu mua bán của thị trường thì Công ty SJC sẽ xin ý kiến để điều chỉnh kịp thời. Đối với khách hàng nên lựa chọn thời điểm mua bán vàng để tránh những thiệt thòi không đáng có. UYÊN PHƯƠNG Cách đây 3 tuần, giá vàng miếng SJC lập đỉnh ở mức 92,4 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng giảm 12,42 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới giảm còn hơn 6 triệu đồng/lượng. TPHCM: Chờ cả buổi chưa mua được vàng Chiều 3/6, người dân TPHCM xếp hàng dài chờ lấy số, trả tiền và nhận vàng. Có người chờ cả buổi chiều nhưng vẫn chưa mua được vàng. Đứng ngồi chờ đến lượt mua vàng tại ngân hàng Vietcombank (TPHCM) ẢNH: U.P

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày từ 27-28/6 tới tại tất cả các tỉnh, thành phố với lực lượng thí sinh dự thi rất lớn (tăng hơn 45.000 em so với năm ngoái). Tại Hà Nội có hơn 109.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 1/10 tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước, trong đó có gần 5.600 thí sinh tự do. Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 200 điểm thi với hơn 4.800 phòng thi. Sở GD&ĐT Hà Nội chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi cũng như lựa chọn các trường học làm điểm thi, rà soát trang thiết bị tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, thuận lợi cho thí sinh. Trước kỳ thi diễn ra, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, yêu cầu các trường THPT bố trí giáo viên có kinh nghiệm ôn thi cho học sinh, trong đó chia nhóm theo năng lực để có hiệu quả tốt nhất. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã cử giáo viên giỏi ghi hình bài dạy các môn phát qua kênh truyền hình để học sinh chủ động ôn thi. Theo ông Cương, địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi rất lớn nên đòi hỏi công tác tổ chức phải kỹ càng từng khâu, từng việc. Tổ chức nhiều điểm thi nên lực lượng cán bộ, giáo viên huy động coi thi cũng rất nhiều. Khâu in ấn đề thi với số lượng giấy khổng lồ diễn ra nhiều ngày với yêu cầu không để xảy ra sai sót, lỗi đề nên lực lượng tham gia khâu này rất áp lực. Tuy nhiên, trong năm nay quy chế thi bổ sung một số khâu về quy trình kỹ thuật thuận lợi hơn rất nhiều cho địa phương. Đó là khâu in sao có thể đưa kỹ thuật viên hỗ trợ máy in sao “nhốt” cùng lực lượng để có thể xử lý kịp thời khi máy móc có trục trặc. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết, năm nay địa phương có hơn 8.400 thí sinh dự thi. Xác định tính chất quan trọng của kỳ thi, Sở GD&ĐT Quảng Trị sẽ tập huấn kỹ quy chế thi, hướng dẫn xử lý các tình huống trong thời gian tổ chức thi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi. Trong đó, chú trọng tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi. Theo ông Phương, dù kỳ thi được tổ chức hằng năm nhưng vẫn lo ngại thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi. Trong quá trình tập huấn, Bộ GD&ĐT đã lưu ý, do đó, ngành giáo dục địa phương phối hợp lực lượng công an có phương án cũng như hướng dẫn cán bộ coi thi nhận biết các thiết bị cùng cách xử lý. “Với quan điểm phòng hơn chống, trước khi diễn ra kỳ thi, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tập huấn kỹ quy chế thi cho học sinh để các em biết đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT thuộc dạng được bảo mật ở mức độ “tối mật” để các em nhận thức được trách nhiệm. Lấy ví dụ các sự việc trước đây để giúp các em hình dung, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Phương nói. Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, cho biết, các trường học được lựa chọn làm điểm thi đảm bảo điều kiện tổ chức phòng thi, phòng thi dự phòng, phòng chờ, phòng chứa đề thi, bài thi… Việc bố trí thí sinh dự thi tại các điểm thi đảm bảo tỉ lệ đúng quy định, đó là thí sinh giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do không quá 40%. Việc lựa chọn nhân sự để tham gia các khâu trong quy trình tổ chức thi phải có đủ các điều kiện về năng lực, nắm vững nghiệp vụ tổ chức thi, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 4 ĐÚNG, 3 KHÔNG Trong đợt tập huấn về công tác thi cho các Sở GD&ĐT mới đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, năm nay kỳ thi cuối cùng kết thúc chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Kỳ thi vẫn nhằm đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, chất lượng quản lý, dạy học của các nhà trường, cung cấp kết quả đáng tin cậy để tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, trường dạy nghề. Do đó, ông yêu cầu các Sở GD&ĐT phối hợp chuẩn bị công tác thi một cách nghiêm túc, không lơ là, chủ quan. Trong quá trình thực hiện cần chú ý tới “4 đúng” và “3 không” gồm: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng đủ quy trình; đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường; “3 không” là không lơ là, chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng áp lực quá mức. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, ông Thưởng cho rằng, các địa phương lưu ý đến thanh tra, kiểm tra vì đây là khâu vô cùng quan trọng đảm bảo tính nghiêm túc, mang lại sự công bằng cho thí sinh. HÀ LINH Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có gần 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc đăng ký dự thi. Bộ GD&ĐT yêu cầu, các địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. “Mỗi một sơ suất, làm không đúng quy chế xảy ra sẽ mang đến hệ lụy và tác động rất lớn với xã hội, ảnh hưởng tới mục đích, yêu cầu và chất lượng của kỳ thi”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT PHẠM NGỌC THƯỞNG 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 4/6/2024 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Hà Nội năm 2023 Ráo riết chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Ngày 3/6, ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định), cho biết, một con rùa vừa lên bãi biển của xã để đẻ trứng. Nhiều khả năng đây chính là con rùa đã lên bãi đẻ trứng đêm 21/5. Rùa mẹ dài 0,94m, chiều ngang mai 0,86m và nặng hơn 90kg. Theo ông Nam, lần này rùa mẹ đẻ được 102 trứng (trước đó 103 trứng). Để thuận lợi cho việc theo dõi và bảo vệ, địa phương đã bấm thẻ lên con rùa này. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, thành viên trong Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải đã có mặt để bảo vệ rùa đẻ trứng và di dời ổ trứng đến khu vực khoanh vùng để ấp nở, bảo vệ. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Chu Thế Cường, cán bộ Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, cho biết, các loài rùa biển có đặc tính di cư, sống lâu năm, phát triển chậm và đạt đến tuổi trưởng thành muộn. Khi đạt đến độ tuổi sinh sản, rùa biển sẽ di cư về khu vực nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng. Khoảng cách từ nơi chúng sinh sống đến các bãi đẻ có thể lên đến hàng nghìn cây số. Chúng sẽ bò lên bờ, đào tổ và đẻ trứng. Mỗi mùa sinh sản, rùa biển thường đẻ từ 3-5 ổ trứng, với số lượng trứng mỗi ổ trung bình 100-110 quả. Sau mỗi 2 tuần, rùa mẹ sẽ lên đẻ một lần và ổ trứng sẽ được ấp trong vòng 8 tuần. Theo ông Cường, khu vực bãi biển xã Nhơn Hải (bao gồm bãi Hải Giang và Hòn Khô) đã được xác định là bãi đẻ của loài Vích (rùa xanh) từ rất lâu. Tuy số lượng rùa lên bờ đẻ trứng không nhiều, nhưng đây là một trong những bãi đẻ nằm tại đất liền hiếm hoi còn sót lại, bên cạnh bãi đẻ tại Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận). Do đó, việc duy trì và bảo vệ bãi đẻ tại khu vực này là rất cần thiết. Ông Cường khuyến cáo người dân hãy để rùa biển lên đẻ một cách tự nhiên, không tự ý can thiệp vào quá trình đào tổ và đẻ trứng của rùa biển, không tác động đến rùa mẹ về cả ánh sáng (soi đèn pin) hoặc cơ học (lật, kéo, leo trèo, giữ rùa mẹ). Khi quan sát rùa mẹ, hãy giữ khoảng cách vừa đủ, không đứng trước mặt rùa mẹ vì như vậy có thể làm rùa mẹ bị nhiễu động và không tiếp tục lên đẻ. Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, hiện nay, ý thức của người dân trong việc bảo vệ rùa rất tốt. Khi phát hiện rùa lên bãi đẻ trứng, họ lập tức báo cho chính quyền để xuống bảo vệ. Địa phương cũng khoanh vùng bãi đẻ cho rùa tại mũi Cồn thuộc thôn Hải Đông với diện tích khoảng 1.000m2. TRƯƠNG ĐỊNH QUY NHƠN: Rùa biển liên tục đẻ trứng Chưa đến 9% trường học có bể bơi Bộ GD&ĐT cho biết, toàn quốc chỉ có hơn 2.100 bể bơi trong khi có 25.307 trường học. Học sinh phổ thông trong các trường học trên toàn quốc có gần 18 triệu em, chiếm gần 1/5 dân số Việt Nam. Bộ GD&ĐT cho rằng, lứa tuổi học sinh đang trong giai đoạn phát triển thể chất, tinh thần; các em thường hiếu động, thích tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên, trong khi môi trường tự nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước. Nếu các em không được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, có thể dẫn đến tử vong, trở thành nỗi đau về tinh thần, thể chất, thiệt hại về kinh tế cho gia đình, nhà trường và xã hội. Trên thực tế, việc đầu tư và đưa vào sử dụng các bể bơi trong trường học đã góp phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đề án “Tổ chức dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035” đặt mục tiêu đến năm 2023 có 80% học sinh được dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước; tối thiểu 65% học sinh lớp 5, 75% học sinh lớp 9 và 80% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn; tối thiểu 40% trường tiểu học, 20% trường THCS, THPT có bể bơi duy trì hoạt động hiệu quả hoặc 70% xã, phường, thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho học sinh, trẻ em trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng cần nghiên cứu phương án, giải pháp hay của các địa phương để có những quy định phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh việc Đề án ban hành thiếu hiệu quả. Đề án cũng cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, nhà trường, phụ huynh học sinh. HÀ LINH Rùa lên bãi biển xã Nhơn Hải đẻ trứng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==