Tiền Phong số 155

THỨ HAI 3/6/2024 SÕ 155 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 7 TRANG 8 + 9 TRANG 4 Yêu cầu tổ chức thi đảm bảo an toàn TRANG 5 TRANG 12 CÔNG AN DẸP HÀNG LOẠT TỤ ĐIỂM SAU BÀI “HÀ NỘI: NHAN NHẢN MÁY ĐÁNH BẠC TRÁ HÌNH”: Kinh tế khởi sắc nhưng doanh nghiệp vẫn cần trợ lực Tuổi trẻ TPHCM ra quân tình nguyện hè Hai ngày cuÕi tuần, 4 đợt thi tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là kỳ tuyển sinh đầu vào của những trường THPT chuyên và trường THCS&THPT được coi là có tiếng ở thủ đô. Để tìm được tấm vé vào trường, mỗi thí sinh sẽ phải vượt qua nhiều bạn cùng trang lứa. Thí sinh dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên sáng 2/6 ẢNH: DIỆP AN Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường kiểm tra tiến độ các dự án Tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng TUYỂN SINH LỚP 6, LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: TRANG 6 TỔNG THỐNG ZELENSKY: Kêu gọi châu Á ủng hộ hội nghị hòa bình Ukraine Ngày 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. THỦ TƯỚNG KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠI QUẢNG BÌNH TRANG 2 ĐẤU THẦU GẠO XUẤT KHẨU: Có nên áp giá sàn? TRƯỜNG SA! TIẾNG GỌI THẲM SÂU NƠI LÒNG BIỂN

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 3/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Cần Thơ đạt danh hiệu Thành phố xanh quốc gia Ngày 2/6, UBND TP. Cần Thơ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6). Tại buổi lễ, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) đã trao tặng danh hiệu Thành phố xanh quốc gia năm 2024 cho TP. Cần Thơ. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ kêu gọi, các đơn vị, tầng lớp nhân dân thành phố có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt các nguồn thải, xử lý rác thải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững... Qua đó hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Vũ Quốc Anh, đại diện WWF cho biết, trong thời gian qua, TP. Cần Thơ đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển theo hướng bền vững, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; danh hiệu Thành phố xanh quốc gia năm 2024 là sự ghi nhận cho nỗ lực đó. Thời gian tới, TP. Cần Thơ cần nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường, giảm phát thải, trồng cây, xây dựng công viên... để giữ vững danh hiệu đạt được. HÒA HỘI Miền Bắc, miền Trung đón nắng nóng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (3/6), miền Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 4/6, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc. Từ đêm 4/6, miền Bắc có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Miền Trung trong hai ngày 3-4/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo ngày 5/6, nắng nóng ở miền Trung có khả năng dịu dần. Khu vực Bắc Trung bộ từ 4-6/6 có thể đón mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên từ ngày 5-9/6 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa. NGUYỄN HOÀI - Mấy hôm nay Mõ có nghe dân làng ta thán điều gì không? - Không! Làng vẫn yên bình và an lạc mà… - Chưa đến thời điểm báo cáo tổng kết, sơ kết, có cần Mõ phải dùng các mĩ từ đó không? - Mọi người nói thế có nghĩa là Mõ đang quan liêu, không hiểu vấn đề đang xảy ra ở làng hả? - Có ý đó. Giờ là thời điểm vào mùa thu hoạch nông sản, thế mà trời như đổ lửa, dân làng phải đi gặt từ lúc 3 giờ sáng để tránh nắng… - À, tưởng việc gì to tát chứ chuyện đó Mõ biết. - Nhắc để Mõ nhớ, thời ông bà ta giữa tiết trời hè họ vẫn đi làm giữa trời nắng, lúc nào mệt người ta chỉ cần ngồi nghỉ dưới bóng râm của luỹ tre làng, hay những gốc cây cổ thụ là đủ. Vậy mà… - Mọi người hoài cổ rồi. Thời đó làm gì có biến đổi khí hậu? Biến đổi khí hậu nó sinh ra thời tiết cực đoan. Thời tiết cực đoan nên cần có những cách làm phù hợp để đối phó… - Cho mọi người hỏi Mõ nhé, những luỹ tre, những gốc cổ thụ che mát cho làng đâu rồi? - Mọi người hỏi lạ. Để phục vụ cho phát triển, năm sau tăng trưởng hơn năm trước, hội đồng làng nối tiếp các nhiệm kì cần phải chắt chịu từng quỹ đất. Lũy tre choán giữ nhiều đất đai làm gì? San phẳng nó đi để ưu tiên cho công trình mọc lên. Cây cổ thụ án ngữ các công trình hạ tầng, liệu có cần thiết để kéo tuyến, nối dây, thông cấp thoát nước? - Cứ cho Mõ có lí đi, nhưng những cây xanh còn sót lại sao hội đồng làng cho cạo trọc, cắt ngang thân, còn đâu chút bóng mát ít ỏi? - Mọi người vặn vẹo kỳ quá! Mõ đã nói ngay từ đầu, thời tiết cực đoan nên phải có cách ứng phó cực đoan. Không cưa cắt ngang thân, không cắt tỉa trọc cành, nhỡ đâu, cực đoan mưa bão giữa hè, cây đổ, nhà nghiêng, ai chịu? Khổ! Làm sao để vừa lòng các vị đây? MÕ LÀNG Ai chịu? TIN THỦ TƯỚNG KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠI QUẢNG BÌNH Tại khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên đoàn công tác đặt vòng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại địa phận xã Quảng Đông; dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình tại xã Quảng Thanh (Quảng Trạch). Đây là những dự án đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Quảng Bình và khu vực. Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm việc 3 ca, 4 kíp”, Thủ tướng yêu cầu các dự án cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Quá trình thi công cần huy động nhiều nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ đoàn viên, thanh niên; quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống cán bộ, công nhân, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng như hiện tại. Về tiến độ, các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, theo kế hoạch đến tháng 6/2026 sẽ phát điện tổ máy đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà thầu và đơn vị liên quan cần nghiên cứu điều chỉnh lại tiến độ của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1; phấn đấu đến ngày 30/8/2025 phát điện tổ máy đầu tiên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Ngay tại công trường, Thủ tướng đã đề nghị ông Lee Yunseok, Giám đốc Dự án của Hyundai (nhà thầu thi công), lấy sổ tay ra và đích thân Thủ tướng ghi vào sổ “chốt” tiến độ về đích trước 10 tháng. Nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng vốn đầu tư 1,86 tỉ USD, công suất 1.200MW. Về dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã góp phần hoàn thành nhiều hạng mục lớn vượt tiến độ. Thủ tướng đề nghị các đơn vị quyết tâm hoàn thành tuyến đường vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). HOÀNG NAM Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Ngày 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 2/6, T.Ư Đoàn, Bộ LĐTB&XH, cùng Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải quốc gia Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP (ACP World Championship) mùa giải 2024. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Tại vòng chung kết ACP World Championship năm nay, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã tranh tài thiết kế bộ ấn phẩm trên phần mềm Adobe về chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Ban tổ chức đã chọn ra 3 gương mặt xuất sắc nhất trở thành nhà vô địch của cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP mùa giải 2024. Ba nhà vô địch, gồm: Lê Trang Anh - sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vô địch bảng A (dành cho các trường đại học, học viện); Nguyễn Đình Kiên Đạt - sinh viên Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội vô địch bảng B (dành cho các trường cao đẳng, trung cấp) và Mai Ngọc Linh - học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) vô địch bảng C (dành cho các trường THPT, THCS). Đây là 3 gương mặt ưu tú sẽ đại diện cho đội tuyển ACP Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết thế giới diễn ra tại thành phố Anaheim, California, Hoa Kỳ, vào cuối tháng 7/2024. LƯU TRINH Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN và bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trao giải thưởng cho 3 nhà vô địch cuộc thi Ba nhà vô địch thi thiết kế đồ họa thế giới

ĐBQH TRẦN THỊ NHỊ HÀ - PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN: ĐI TỚI TẬN GỐC RỄ VẤN ĐỀ Như chúng ta biết, chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và thường xuyên nhằm làm sáng tỏ những vấn đề được chất vấn. Trong những kỳ họp gần đây, Quốc hội đã có những đổi mới chất vấn, đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri. Quốc hội đều nêu cao tinh thần “tái chất vấn” việc thực hiện các cam kết, lời hứa của các thành viên Chính phủ. Đây chắc chắn sẽ là một nội dung mà cử tri, nhân dân cả nước rất quan tâm. Với 4 nhóm lĩnh vực chất vấn về tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch, đây đều là những nhóm lĩnh vực “nóng” được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Tôi kỳ vọng phiên chất vấn này, các “tư lệnh ngành” sẽ trả lời thẳng thắn, ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm, không né tránh các vấn đề của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Để qua đó, các nội dung được nêu ra sẽ đi tới tận gốc rễ vấn đề, làm cơ sở cho các bộ, ngành sớm có giải pháp căn cơ giải quyết các vấn đề nêu ra. Với yêu cầu chất vấn “hỏi nhanh, đáp gọn, rõ vấn đề”, tôi đánh giá, đây sẽ là phiên chất vấn “nóng” và rất sôi động, hấp dẫn. Sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn sắp tới sẽ để lại nhiều dấu ấn, đáp ứng được sự quan tâm, mong đợi của cử tri và người dân. Tôi tin rằng, các ngành, lĩnh vực được chất vấn sẽ có thêm nhiều động lực mới, cách làm mới để giải quyết được những khó khăn, vướng mắc, tạo đà cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, đồng thời giải quyết được những băn khoăn, yêu cầu của cử tri, trên tinh thần phục vụ lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất. ĐBQH BÙI HOÀI SƠN, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA: TẠO TÂM THẾ, TỰ TIN CHO TOÀN XÃ HỘI Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân. Tôi kỳ vọng ở phiên chất vấn lần này, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm, lĩnh vực mình phụ trách; đồng thời đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đang gặp phải. Từ đó tạo tâm thế, tinh thần tích cực, sự tự tin cho toàn xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm, cũng như cho cả nhiệm kỳ. Trong lĩnh vực văn hóa, tôi mong muốn bộ trưởng sẽ giải trình rõ hơn về tính cấp thiết và những ưu tiên để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; những điểm mới, mang tính đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn trong dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); hay những vấn đề liên quan đến công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; vấn đề giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao… Bên cạnh đó là việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch; sự chuẩn bị của ngành trong việc tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025, để những thông điệp của lịch sử được tiếp nối, phát huy trong giai đoạn hiện tại và tương lai; bên cạnh đó là vai trò làm gương của văn nghệ sĩ, kể cả những tranh luận gần đây liên quan đến các sản phẩm nghệ thuật, trong việc khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử của đất nước để phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng văn hóa… ĐBQH NGUYỄN MINH TÂM (ĐOÀN QUẢNG BÌNH): ĐẶC BIỆT QUAN TÂM ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM Trong lần chất vấn này, tôi rất quan tâm đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nghị định, quy định 10 nhóm quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, trong đó có nhóm quản lý về an toàn thực phẩm đường phố. Đây là điều đáng lo ngại trong thời gian qua. Nếu không ban hành kịp thời các văn bản điều chỉnh sẽ rất khó cho công tác quản lý. Vừa qua, các phương tiện truyền thông đã đưa ra rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên để xem xét, xử lý trách nhiệm rất khó, vì chế tài chưa đủ mạnh để răn đe, mức xử phạt còn thấp. Tôi mong muốn Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Bộ Công Thương sớm xem xét, rà soát để điều chỉnh, hoàn thiện chính sách này. Bên cạnh đó, tôi quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực. Bởi vì nói về vệ sinh an toàn thực phẩm thì có sự phối hợp của các bộ, ngành, như Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, Bộ NN&PTNT… Trong quản lý Nhà nước, chưa có sự phân định cụ thể, rõ ràng. Tôi hi vọng lần chất vấn này, Bộ trưởng Công Thương sẽ có các giải pháp, biện pháp để hiện thực hóa, làm sao để thời gian tới có thể hạn chế tối đa tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với thức ăn đường phố. ĐBQH PHẠM VĂN HÒA (ĐOÀN ĐỒNG THÁP): PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Trong lần chất vấn này, tôi quan tâm nhất đến nhóm vấn đề chất vấn thuộc về lĩnh vực kiểm toán. Trong đó có nội dung chất vấn về trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án “được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm”. Bên cạnh đó là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán. Tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức công vụ trong hoạt động kiểm toán. Bởi nếu những sai phạm xảy ra, cơ quan thanh tra, hay kiểm toán vào cuộc mà không phát hiện ra, thì sai phạm nhỏ sẽ tích tụ và biến thành sai phạm lớn. Như vụ việc tại ngân hàng SCB, nếu như cơ quan kiểm toán (dù là độc lập hay Kiểm toán Nhà nước), nếu vào cuộc sớm, phát hiện sai phạm ngay từ đầu, có kiến nghị kịp thời, có lẽ các sai phạm sẽ không đến mức khủng khiếp như vậy. Tôi được biết, từ khi nhậm chức tới nay, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn rất quan tâm đến việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay chính trong ngành kiểm toán, đã ban hành nhiều chỉ thị để ngăn chặn. Vậy trong thời gian qua, có xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán không? Nếu có thì việc xử lý các vi phạm được thực hiện ra sao? Bên cạnh đó, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán cũng là nội dung rất đáng quan tâm. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt bao nhiêu phần trăm trong những năm qua? Đối với những đơn vị chậm, hoặc chây ì trong thực hiện kiến nghị kiểm toán thì có giải pháp gì? Theo tôi, việc kiểm tra, đốc thúc hậu kiểm toán vô cùng quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước. THÀNH NAM (ghi) Trong ngày 4/6, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh sẽ đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên, sau đó đến Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Nhóm lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nội dung chất vấn xoay quanh việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng... Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, nội dung chất vấn tập trung vào công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản... Từ ngày 4 - 6/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa thể thao và du lịch. Với tinh thần “hỏi nhanh, đáp gọn, rõ vấn đề”, các đại biểu kỳ vọng phiên chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm. Báo Tiền Phong ghi nhận ý kiến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về phiên chất vấn này. ĐBQH Trần Thị Nhị Hà, Phó trưởng Ban Dân nguyện ĐBQH Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giải pháp về phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn sẽ là một trong những nội dung các ĐBQH chất vấn Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh (Trong ảnh: người dân Sóc Trăng bên cánh đồng lúa bị nhiễm mặn) ẢNH: NHẬT HUY ĐBQH Nguyễn Minh Tâm, Đoàn Quảng Bình ĐBQH Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 3/6/2024 CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV: Không né vấn đề cử tri quan tâm

CẠNH TRANH BẰNG MỌI GIÁ Tại đợt đấu thầu nhập khẩu 300.000 tấn gạo được Cơ quan Hậu cần nhà nước Indonesia (Perum Bulog) công bố tháng 5 vừa qua, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã chiến thắng với tổng khối lượng khoảng 150.000 tấn. Indonesia cũng đạt được thỏa thuận nhập khẩu 60.000 tấn gạo từ Pakistan và Myanmar. Trong khi đó, các DN Thái Lan đã bỏ cuộc đợt này. Trong số các DN Việt thắng thầu, Tập đoàn Lộc Trời và Cty Đại Tài (thành viên của Lộc Trời) trúng thầu 100.000 tấn gạo, với giá chỉ 563 USD/tấn, thấp hơn 16 USD/tấn so với giá chào thầu của nước bạn (579 USD/tấn). Dự kiến toàn bộ đơn hàng sẽ được giao trong 2 tháng, Lộc Trời cùng công ty thành viên thu về trên 1.300 tỷ đồng. Việc Lộc Trời bỏ giá bán gạo thấp để có được hợp đồng cung ứng gạo cho Indonesia lập tức thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi thị trường gạo thế giới vẫn trong xu hướng neo giá cao. Hợp đồng giá thấp này cũng gây ra những nghi ngại việc cạnh tranh không lành mạnh về giá giữa các DN Việt, kéo theo tụt giảm vị thế và giá gạo Việt trên thị trường xuất khẩu. Cũng không loại trừ khả năng Lộc Trời cần có đơn hàng xuất khẩu gạo ngay để sớm có tiền và giảm hàng tồn kho, do thời gian gần đây, Lộc Trời xảy ra thiếu hụt dòng tiền, dẫn tới nợ cả tiền mua lúa của nông dân. Ngay sau thông tin trên được công bố, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng có văn bản hỏa tốc gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đề nghị xác minh thông tin DN xuất khẩu gạo bỏ thầu giá thấp. Cùng đó, VFA cần có những biện pháp bảo vệ thị trường và đảm bảo hiệu quả xuất khẩu, giữ uy tín, thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, giữ vị thế của Việt Nam tại thị trường Indonesia. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch VFA cho biết, chính sách nhập khẩu gạo của Indonesia đã thay đổi. Trước đây, nước bạn đấu thầu nhập khẩu gạo theo cấp chính phủ (G2G), với gói thầu lớn để chọn nguồn cung từ quốc gia có giá thấp nhất. Tuy nhiên, những năm gần đây Indonesia chia gói thầu nhỏ cho DN các nước cùng trực tiếp tham gia đấu thầu. Bên cạnh đó, chưa phải bỏ giá bán thấp sẽ chắc chắn trúng thầu, bởi cơ quan Perum Bulog sẽ trực tiếp đàm phán giá với các bên vượt qua vòng chào giá đầu tiên nhằm “ép giảm giá” tiếp. “Về nguyên tắc, nếu DN bỏ giá thấp nhất sẽ thắng, nhưng luật chơi mới của Indonesia là 3 đơn vị bỏ giá thấp nhất sẽ đi vào vòng đàm phán tiếp theo để chọn ra DN cung cấp chính thức ký hợp đồng”, đại diện một DN xuất khẩu gạo cho hay. KIẾN NGHỊ ÁP GIÁ SÀN Để ngăn chặn tình trạng DN Việt tự cạnh tranh về giá gạo xuất khẩu, tìm cách thắng thầu bằng "mọi giá", bà Huỳnh Thị Bích Huyền, Chủ tịch HĐQT Cty CP Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát (Cần Thơ) cho rằng: VFA cần họp các DN hội viên, để cùng ngồi lại, đưa ra một mức giá sàn trước đối với hợp đồng bán gạo cho Indonesia. Với giá sàn, DN dự thầu không được bán thấp hơn, nhằm tránh tình trạng... tranh bán. Giá sàn gạo xuất khẩu sẽ đảm bảo an toàn cho cả nông dân, DN, tránh rủi ro cho cả ngân hàng khi giải ngân khoản vay cho DN. “Rất cần sự đoàn kết, gắn bó giữa các DN xuất khẩu gạo. Chúng tôi sẵn sàng để Tổng Cty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và miền Nam (Vinafood 2) đại diện đi dự thầu gạo xuất khẩu tại một số nước, khi trúng thầu về chia lại hợp đồng cho các DN trong nước cung ứng”, bà Huyền kiến nghị. Giải pháp này tương tự như trước đây, khi VFA đứng ra đấu thầu, sau đó về phân bổ lại các DN trong nước cung cấp. Cũng theo lãnh đạo DN gạo trên, quan trọng nhất phải có được hợp đồng xuất khẩu gạo với giá tốt nhất, mang về lợi nhuận cao nhất. Không phải lấy hợp đồng nhiều với giá thấp, rồi thua lỗ, thất thoát kinh tế, thiệt hại cho chính DN và nông dân trồng lúa, nên cũng cần bàn tay Nhà nước, Bộ Công Thương, Chính phủ hỗ trợ. Bà Huyền cho rằng, việc “bán đổ, bán tháo” nhằm có được hợp đồng để ngân hàng giải ngân các khoản vay, giải quyết dòng tiền ngắn hạn rất nguy hiểm cho cả người trồng lúa, DN sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lẫn phía ngân hàng. Có ý kiến cho rằng, việc DN đàm phán giảm giá bán theo yêu cầu của nước nhập khẩu đang “bán rẻ” tài nguyên quốc gia, rồi ép giá lúa nông dân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Cty TNHH Lương thực Phương Đông (Đồng Tháp) cho rằng, luật chơi được quyết định bởi người mua, chứ không phải người bán. “Chúng ta muốn bán gạo giá cao, nhưng nếu cứng nhắc làm theo sẽ không có hợp đồng, nên cần làm rõ. Nếu cân đối được tồn kho với giá cả hợp lý, DN quyết định bán, miễn có hiệu quả, đó là quyền tự do thương mại. Còn đưa ra giá sàn nhưng không có hợp đồng tình hình sẽ càng khó khăn hơn”, ông Việt Anh nêu quan điểm. Tại hội nghị xuất khẩu gạo mới đây tại Cần Thơ, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, hoạt động xuất khẩu gạo thời gian qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục và nhiều thách thức cần vượt qua. Bà Thắng đề nghị các thương nhân xuất khẩu gạo nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP, các chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành, đặc biệt trong tổ chức thu mua lúa gạo xuất khẩu, bình ổn giá lúa gạo trong nước; liên kết sản xuất, tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu; chế độ báo cáo và dự trữ lưu thông. Các bên cũng cần chủ động theo dõi thị trường gạo toàn cầu, tìm hiểu kỹ đối tác trước khi ký hợp đồng. Xác lập, củng cố hợp tác giữa các DN xuất khẩu gạo với nhau để tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tranh mua, tranh bán, tranh thị trường, ép giá, bẻ kèo… CẢNH KỲ Việc một số doanh nghiệp (DN) Việt chạy đua bỏ giá thấp để có được hợp đồng xuất khẩu gạo sang Indonesia gần đây tạo những lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của ngành lúa gạo. Do đó, có ý kiến đề xuất cần cơ chế giá sàn khi đấu thầu gạo xuất khẩu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên tuân thủ quy luật cạnh tranh tự do của DN. Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam, năm 2023, tổng sản lượng xuất khẩu sang nước này đạt gần 1,2 triệu tấn (tăng gần 10 lần so với năm 2022), chiếm 14,5% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2024, Indonesia dự kiến nhập khẩu khoảng 3,6 triệu tấn gạo (tăng thêm 1,6 triệu tấn so với dự kiến ban đầu). Trong văn bản hỏa tốc gửi VFA, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, thông tin một số DN xuất khẩu gạo Việt Nam đã dự và trúng thầu mua gạo của Indonesia với giá thấp hơn giá bình quân gạo Việt xuất khẩu, hành vi này có thể vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo truyền thống, trọng điểm của Việt Nam, cần có những biện pháp bảo vệ thị trường và đảm bảo hiệu quả xuất khẩu, giữ uy tín, thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Cục Xuất nhập khẩu đề nghị VFA làm việc với các hội viên đã trúng thầu vào thị trường Indonesia, báo cáo Bộ Công Thương chi tiết về hoạt động xuất khẩu và tình hình đấu thầu xuất khẩu của các DN; xác minh thông tin về việc một số DN bỏ thầu giá thấp; tăng cường theo dõi hoạt động xuất khẩu của hội viên để kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý về cấp thẩm quyền nếu có. 4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 3/6/2024 Xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục lập kỷ lục trong thời gian qua ĐẤU THẦU GẠO XUẤT KHẨU: Có nên áp giá sàn? Ngày 1/6, Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết vừa có phản hồi báo chí liên quan đến sự việc loạt trường học ở Ninh Thuận chi vượt ngân sách và hướng xử lý Hiệu trưởng trường THPT Tháp Chàm sau khi ghi nhận nhiều vi phạm trong công tác quản lý. Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 8/5, Sở GD&ĐT Ninh Thuận đã có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh này thu hồi lại số tiền chi vượt hơn 6 tỷ đồng vào năm 2023 của 11 trường THCS, THPT và Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có một số trường đã chi vượt lớn như: THPT Nguyễn Trãi (vượt chi hơn 1,8 tỷ đồng), THCS - THPT Trần Hưng Đạo (hơn 1,7 tỷ đồng), THCS - THPT Nguyễn Chí Thanh (hơn 768 triệu đồng) và THPT Tháp Chàm (hơn 758 triệu đồng). Liên quan đến việc này, Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết cũng đã có văn bản chấn chỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và sử dụng dự toán được giao gửi các trường có liên quan. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và kế toán các trường này trong việc sử dụng nguồn kinh phí được giao chưa đúng quy định. Trong năm 2023, có 11 đơn vị trường học ở Ninh Thuận phải thu hồi kinh phí với số tiền hơn 6 tỷ đồng, trong đó số phải thu hồi do biên chế thực tế thấp hơn biên chế lúc xây dựng dự toán đầu năm là hơn 291 triệu đồng và số phải thu hồi do xác định lại phương án tự chủ của các đơn vị giai đoạn 2023- 2025 là hơn 5,7 tỷ đồng. Theo Sở GD&ĐT Ninh Thuận, trên thực tế số kinh phí các đơn vị thực tế phải thu hồi chỉ còn hơn 291 triệu đồng và các đơn vị sẽ hoàn trong năm 2024 sau khi HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua Nghị quyết mới. Liên quan đến trường hợp giáo viên gửi đơn thư tố cáo ông Trần Đình Toản - Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm có nhiều vi phạm trong thời gian qua, Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết đã có kết luận thanh tra và chỉ rõ những hành vi vi phạm các quy định về quản lý, thu chi tài chính, dấu hiệu trục lợi cá nhân đối với ông Trần Đình Toản. LỮ HỒ Nhiều trường học ở Ninh Thuận chi vượt hàng tỷ đồng Hiệu trưởng trường THPT Tháp Chàm có dấu hiệu trục lợi cá nhân ẢNH: LỮ HỒ Thu hoạch lúa ở ĐBSCL ẢNH: CẢNH KỲ

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 5 tháng đầu năm 2024 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng, đồng thời là lĩnh vực dẫn đầu về thu hút, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), góp phần tạo nên tăng trưởng ấn tượng của khu vực FDI. Tính chung 5 tháng, cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu hơn 8 tỷ USD. Tuy nhiên, tháng 5/2024, Việt Nam nhập siêu trở lại 1 tỷ USD. Nhập khẩu đang có đà tăng vượt bậc trong 2 tháng trở lại đây. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 33,8 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Với những yếu tố kể trên, đặc biệt là việc nhập khẩu tăng mạnh, chuyên gia kỳ vọng Việt Nam sẽ bước vào chu kỳ xuất khẩu vượt trội trong thời gian tới, điểm rơi xuất khẩu vào 2 quý cuối năm. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế, TS Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam (tổ chức tư vấn, nghiên cứu kinh tế) nhận định, cùng với nhập khẩu, PMI (chỉ số nhà quản trị mua hàng), IIP… tăng, cho thấy sản xuất phục hồi trở lại. Tốc độ tăng trưởng về sản xuất công nghiệp ở một số ngành cao hơn, kéo theo nhu cầu nhập khẩu hàng hoá, nguyên vật liệu, trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Nhập siêu mới trở lại trong tháng 5, theo đó, TS Lê Duy Bình cho rằng, diễn biến này chưa thể xác định rõ ảnh hưởng đến cán cân thương mại hàng hoá cả năm. Hiện tại, Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD. “Nếu nhập siêu kéo dài, tỷ giá có thể chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, với mức xuất siêu như hiện tại, không có áp lực lớn cho tỷ giá”, ông Bình nói. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Hùng Linh (sáng lập viên Think Future Consultancy) nhận định, nhập siêu đang có dấu hiệu tăng trở lại, gây áp lực lên tỷ giá. Vị chuyên gia đề xuất Ngân hàng Nhà nước hạ tỷ giá tham chiếu, kéo giá bán USD của ngân hàng thương mại xuống sát mức giá mua từ dự trữ, giảm mức sinh lời từ việc mua dự trữ để bán lại trên thị trường. DOANH NGHIỆP VẪN CẦN TRỢ LỰC Bên cạnh thực tế sản xuất, xuất nhập khẩu tăng tưởng, khu vực doanh nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Qua 5 tháng của năm 2024, dù số doanh nghiệp rời khỏi thị trường còn cao, nhưng số doanh nghiệp được thành lập mới đã nhiều hơn số đóng cửa. Bình quân mỗi tháng có 19.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong khi 19.500 doanh nghiệp rút lui. Tại phiên Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội chiều 29/5, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo rằng, số doanh nghiệp thành lập mới đã cao hơn số rút lui khỏi thị trường. Ông Dũng đánh giá đây là dấu hiệu hết sức tích cực. Chính phủ sẽ có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Qua tiếp xúc với các doanh nghiệp hội viên, TS Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam cho biết, một bộ phận doanh nghiệp “ngấm” chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã có sự hồi phục, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu. Vượt qua khó khăn, doanh nghiệp cũng thích nghi tốt hơn với điều kiện mới, đòi hỏi cạnh tranh cao hơn từ thị trường. “Chính sách đã có từ lâu, như “gói” cho vay phục hồi kinh tế thực hiện từ năm 2022, nhưng đến nay, doanh nghiệp mới “ngấm” hỗ trợ, bởi quá trình đưa chính sách đi vào cuộc sống còn chậm”, ông Nam chỉ ra. Trong bối cảnh doanh nghiệp phục hồi, đại diện cộng đồng DNNVV bày tỏ mong muốn các giải pháp hỗ trợ tiếp tục được thực hiện, đặc biệt là chính sách thuế. “Hỗ trợ về thuế là cách trực tiếp, nhanh nhất, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia khác cũng sử dụng. Đồng thời, doanh nghiệp cần được hỗ trợ tiếp cận tín dụng, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính. Các chính sách cần quan tâm hơn tới đối tượng thụ hưởng là DNNVV, nhóm này chiếm tới 97% doanh nghiệp cả nước, tạo ra hơn một nửa số việc làm cho nền kinh tế”, ông Nam kiến nghị. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho rằng, việc tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ tháng 7 đến cuối năm 2024 hết sức cần thiết. Tuy nhiên, doanh nghiệp gặp khá nhiều vướng mắc khi áp dụng chính sách này, xuất phát từ việc phân loại hàng hoá nào phải chịu thuế VAT 10%, hàng hoá nào được giảm VAT xuống 8%. Khó khăn làm tăng chi phí, rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm VAT cho tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ, từ mức 10% xuống 8%. VIỆT LINH Bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm tiếp đà khởi sắc với những chuyển biến đáng chú ý ở khu vực doanh nghiệp, nhóm sản xuất, xuất nhập khẩu. Giới phân tích nhận định, việc nhập siêu trở lại chưa đáng ngại; dù kinh tế khởi sắc song các doanh nghiệp trong nước tiếp tục cần trợ lực. Ngành chế biến, chế tạo đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế ẢNH: NHƯ Ý KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 3/6/2024 KINH TẾ KHỞI SẮC nhưng doanh nghiệp vẫn cần trợ lực Nhiều hồ thủy điện nguy cơ thiếu nước Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, nước về các hồ thủy điện trên toàn quốc vẫn chưa được cải thiện trong khi lượng điện tiêu thụ đang tăng rất mạnh trong các đợt nắng nóng kéo dài với lượng điện tiêu thụ toàn quốc lập kỷ lục ở mức hơn 1 tỷ kWh vào ngày 28/5. Cụ thể, tại miền Bắc, ngoại trừ hồ Thác Bà, Tuyên Quang, Trung Sơn có lượng nước về cao hơn trung bình nhiều năm (từ 101-144%), toàn bộ các hồ thủy điện còn lại có lưu lượng nước về thấp, chỉ đạt khoảng 30 - 91% trung bình nhiều năm. Khu vực miền Trung cũng trong cảnh tương tự khi có tới 15/27 hồ có lượng nước chỉ đạt 9- 97% so với trung bình nhiều năm . Chỉ có 2 hồ chứa nhỏ là ĐakĐrinh, Đak Re có lượng nước về tốt. Khu vực miền Nam ngoại trừ hồ thủy điện Đồng Nai 2 có nước về cao hơn trung bình nhiều năm (141%), tất cả các hồ còn lại đều có lượng nước về thấp hơn từ 41 - 91% trung bình nhiều năm. Theo tính toán, sản lượng còn lại trong hồ thủy điện toàn hệ thống đạt hơn 8,8 tỷ kWh, cao hơn 2,84 tỷ kWh so với kế hoạch năm. Cục Điều tiết Điện lực cho biết, nhờ mưa nhiều trong tuần qua, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã điều chỉnh tăng dần khai thác các hồ thủy điện, đặc biệt linh hoạt điều chỉnh huy động bậc thang thủy điện Sông Đà để hạ dần mực nước. Sản lượng điện huy động từ thủy điện đạt khoảng 191,3 triệu kWh/ngày. “Tính từ đầu năm đến nay, tiêu thụ điện trên toàn quốc tăng khoảng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, miền Bắc tăng 10,8%, miền Trung tăng 9,4% và miền Nam tăng 11,7%”, Cục Điều tiết Điện lực cho biết. PHẠM TUYÊN Cảnh báo xoài xuất khẩu sang Hàn Quốc Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, mới đây, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm xoài nhập khẩu đang được bán tại thị trường Hàn Quốc. Kết quả kiểm tra cho thấy, các sản phẩm xoài xuất xứ từ Việt Nam và Philippines có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật lần lượt là 0,08 và 0,05 vượt quá mức quy định của hệ thống PLS (0,01mg/g). Cụ thể, xoài của Việt Nam được đóng gói trong bao 5kg bị phát hiện tồn dư chất Permethrin - hoạt chất chuyên dùng để trừ bọ xít, sâu ăn lá, sâu đục bông, đục trái... Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã thu hồi sản phẩm xoài xuất xứ Việt Nam do một công ty tại Việt Nam xuất khẩu và khuyến cáo người tiêu dùng đã mua các sản phẩm xoài xuất khẩu Việt Nam trả lại nơi bán. Sau thông báo thu hồi này, không phát hiện thêm các lô hàng xoài xuất xứ Việt Nam vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, xoài là sản phẩm trái cây nhiệt đới được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc bên cạnh chuối và dứa nên nhu cầu rất lớn. Kim ngạch xuất khẩu xoài Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng từ 7,9 triệu USD (2022) lên 9,9 triệu USD (2023) nhưng các sản phẩm xoài của Việt Nam vẫn chưa được chú ý đến yếu tố tồn dư thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến những vi phạm đáng tiếc về tiêu chuẩn nhập khẩu. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng xoài xuất khẩu của Việt Nam vượt ngưỡng quy định cho phép là do được trồng tại các vùng đất chưa được làm sạch thuốc bảo vệ thực vật và được trồng phân tán nên khó kiểm soát toàn bộ quá trình trồng, thu hoạch và xử lý hơi nước. Do đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến thông tin, cảnh báo sớm cho doanh nghiệp xuất khẩu xoài của Việt Nam. THỤC QUYÊN TS Tô Hoài Nam cho rằng, khó khăn còn tồn tại với doanh nghiệp ngành dịch vụ. 60% doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Nhóm này có vai trò quan trọng trong cung ứng hàng hoá, hỗ trợ quay vòng sản xuất nhưng lại ít được hỗ trợ.

Sau khi chở con bằng xe máy vượt qua quãng đường 20km, chị Nguyễn Thị Phương ở Thanh Trì, Hà Nội thảng thốt khi nhìn lượng phụ huynh, học sinh chen chân tại khu nhà Khoa Toán tin, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội, một trong 4 điểm thi tuyển sinh lớp 6 của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy (đây là trường trực thuộc và nằm trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Con trai chị Phương nhìn dòng người cũng vội vã nắm chặt tay mẹ vì sợ lạc. “Tôi đăng kí cho con xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Chu Văn An, trường chất lượng cao của huyện Thanh trì và thi vào Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Nguyện vọng của gia đình là con được học ở Trường THCS Chu Văn An, còn Trường Nguyễn Tất Thành là cho con thử sức”, chị Phương nói và chia sẻ thêm dù tâm đắc với phương pháp đào tạo, môi trường giáo dục ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành nhưng nếu con đủ điểm đỗ, gia đình cũng không có điều kiện đưa đón. Theo TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu Trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, năm nay có 5.555 thí sinh đăng kí dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 270, tỷ lệ chọi là 1/20,5. Tỷ lệ này thấp hơn năm 2023 (1/24). Dư luận cho rằng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nay không được tuyển sinh lớp 6 nên nhiều phụ huynh chọn rẽ sang Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Chính điều này tạo áp lực cho nhà trường và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, ông Cường khẳng định bằng kỳ thi đánh giá năng lực, nhà trường đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai để tuyển được những học sinh phù hợp. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên như Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ) đều trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần qua cũng ghi nhận có hàng nghìn thí sinh dự thi. Trong đó, tỷ lệ chọi ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ dao động từ 1/6 - 1/7, trong đó, có lớp chuyên Pháp, tỷ lệ chọi là 1/10. Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 140 chỉ tiêu nhưng có 1.509 thí sinh dự thi. Lớp chuyên Văn có tỷ lệ chọi là 1/13; lớp chuyên Sử tỷ lệ chọi là 1/9; lớp chuyên Địa lí tỷ lệ chọi là 1/7. Ở Trường THPT Chuyên Tự nhiên, tỷ lệ chọi lớp Chuyên Toán: 1/7; chuyên Tin: 1/6,3; chuyên Lý: 1/5,8; chuyên Hoá: 1/6,6; chuyên Sinh: 1/3,5. Bốn trường tổ chức thi vừa qua có khu vực tuyển sinh toàn quốc nên học sinh ngoại tỉnh đến dự thi cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Thí sinh ở các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc cũng tham gia ứng thí. SAI Ở ĐÂU? TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lí Giáo dục Việt Nam đặt câu hỏi: Cùng trên địa bàn Hà Nội, tuyển sinh vào lớp 6 tại sao có một số trường lại tổ chức thi mà không có sự chỉ đạo, quản lí thống nhất? Từ hiện tượng tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng, ông Lâm cho rằng có thể thấy tâm lí của phụ huynh vẫn nặng về việc tìm môi trường tốt để cho con học tập. Thực tế, không thiếu trường mà là cần trường tốt. “Điều này đang bộc lộ vấn đề bất cập của giáo dục hiện nay là không phát hiện năng lực của học sinh, chỉ tập trung vào điểm số, vào cơ hội trúng tuyển ở bậc học cao hơn”, ông Lâm nhấn mạnh và cho rằng thực tế chất lượng đào tạo giữa các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội không quá cách xa về chất lượng. Nhưng tâm lí của phụ huynh là trường tốt, con sẽ tốt đã dẫn đến tình trạng đổ xô vào một số trường điểm, trường top. “Nguyện vọng của người dân là chính đáng nhưng rõ ràng quan niệm về giáo dục đang sai. Phụ huynh chưa quan tâm đến việc phát triển năng lực, tâm lí, khả năng của con mà chỉ quan tâm cho con vào trường tốt”, ông Lâm nói. Ghi nhận cho thấy bản thân phụ huynh cũng không biết một cách chắc chắn trường nào có chất lượng tốt. Họ chỉ nghe thông tin từ bạn bè, từ những phụ huynh khác..., thấy trường nào đông học sinh đăng kí thì mình cũng cố đăng kí cho con dự thi. Điều này đã dẫn đến tình trạng trong khi một số trường không phải thi, đúng tuyến vẫn không đủ chỉ tiêu, thì một số trường khác cách xa cả chục, cả trăm cây số, chen chúc đi thi và hồ sơ đăng kí vẫn chất cao như núi. Khi được chia sẻ những trường “top” trong mắt phụ huynh nếu không tổ chức thi thì cũng chưa tìm ra giải pháp xét tuyển như thế nào vì cả nghìn học bạ giống nhau, TS Nguyễn Tùng Lâm thừa nhận đây là bài toán khó cho các trường. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm, cơ quan quản lí nhà nước từ Sở GD&ĐT cho tới Bộ GD&ĐT cần phải tìm giải pháp để hạ nhiệt những kì thi tuyển sinh đầu cấp ở phổ thông hiện nay. NGHIÊM HUÊ Hai ngày cuối tuần, 4 đợt thi tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là kỳ tuyển sinh đầu vào của những trường THPT chuyên và trường THCS&THPT được coi là có tiếng ở thủ đô. Để tìm được tấm vé vào trường, mỗi thí sinh sẽ phải vượt qua nhiều bạn cùng trang lứa. “Nguyện vọng của người dân là chính đáng nhưng rõ ràng quan niệm về giáo dục đang sai. Phụ huynh chưa quan tâm đến việc phát triển năng lực, tâm lí, khả năng của con mà chỉ quan tâm cho con vào trường tốt”. TS NGUYỄN TÙNG LÂM 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 3/6/2024 Học sinh dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn sáng 2/6 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN TUYỂN SINH LỚP 6, LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: Tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, vì có lượng thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 lên tới hơn 106.000 nên phải điều động gần 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, phục vụ kỳ thi. Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi chính thức và bố trí hơn 400 phòng thi dự phòng. Các điểm thi được lựa chọn đặt tại trường THCS - THPT có điều kiện cơ sở vật chất tốt, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn. Cán bộ coi thi sẽ được tập huấn kỹ về Quy chế thi, trong đó lưu ý về cách xử lý các tình huống phát sinh, tình huống bất thường như: nhắc nhở thí sinh kiểm tra kỹ đề trước khi làm bài. Nếu thí sinh phát hiện đề thi thiếu trang, bị rách, hỏng, nhoè, mờ hay nhầm đề thi với môn khác… phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi để có phương án xử lý, không làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đến thời điểm này, đơn vị đã kiểm tra tất cả các điểm thi, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức kỳ thi. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi, coi thi được lựa chọn từ các nhà trường với yêu cầu có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao; nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi. Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, lực lượng cùng phối hợp, hỗ trợ tổ chức kỳ thi đảm bảo an ninh, an toàn. Các quận, huyện, thị xã tuyệt đối không chủ quan trong mọi khâu, trong đó rà soát kỹ lưỡng về mọi mặt, dự báo được các tình huống phát sinh, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Nhất là điểm thi phải hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. HÀ LINH Yêu cầu tổ chức thi đảm bảo an toàn Các điểm thi đã chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi diễn ra trong ít ngày tới

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==