Tiền Phong số 153

THỨ BẢY 1/6/2024 SÕ 153 0977.456.112 Niềm vui của các bé ở đảo Song Tử Tây ẢNH: NGUYỄN TUẤN Động lực mới, đột phá mới TRANG 3 TRANG 6 TRANG 12 TRANG 5 Vấn đề Biển Đông gây chú ý tại ĐÕi thoại Shangri-La THÍ ĐIỂM LẬP KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO TẠI ĐÀ NẴNG: TRANG 2 MỖI NGÔI TRƯỜNG HÃY LÀ MỘT MÁI NHÀ HẠNH PHÚC TRANG 11 CẢNH BÁO, NGĂN CHẶN NẠN LỪA ĐẢO ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI AUSTRALIA Cách nào hạ giá vé máy bay? Học sinh lớp 9 quá tải Chấp nhận rủi ro, dám nghĩ, dám làm MĂNG NON Làm ngược CHUYỆN HÔM NAY Là phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay, tôi luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”. Tôi tin, hàng triệu phụ huynh khác trong cả nước có con như tôi cũng có tâm trạng tương tự. Điều khiến các phụ huynh lo lắng là bởi các con đang phải căng mình trải qua một “cuộc chiến” khốc liệt không đáng có. XEM TIƒP TRANG 6 n ĐẠI DƯƠNG ở Trường Sa Cầu Rồng tại TP Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN THÀNH LỊCH THI TUYỂN SINH DÀY ĐẶC: Trong hải trình ra Trường Sa giữa tháng 5 vừa qua, niềm vui và sự ngỡ ngàng lớn nhất với chúng tôi là được gặp những em bé sinh ra và lớn lên trên đảo. Các em chính là những búp măng non của đất nước có quê hương là huyện đảo Trường Sa. TRANG 8+9

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 1/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Ba người mất tích trên vùng biển Cát Bà Đồn Biên phòng Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm một thuyền viên và hai người dân bị mất tích trên vùng biển Cát Bà. Theo thông tin ban đầu chiều 29/5, anh Nguyễn Văn Hùng (quê Hà Tĩnh) là thuyền viên tàu New Vision (thuộc Công ty TNHH Vận tải biển Now Star, trụ sở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) rời tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt. Tàu New Star neo đậu tại khu vực neo đậu số 2, Lạch Huyện. Đến 20h cùng ngày, thuyền viên trên tàu không liên lạc lại được với anh Hùng. Một ngày sau khi xảy ra sự việc thuyền viên mất tích, đại diện Công ty TNHH Vận tải biển Now Star (chủ sở hữu tàu New Vision) mới đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Quá trình xác minh, tìm kiếm, lực lượng chức năng khớp nối với việc khoảng 20h ngày 29/5, từ cảng cá Trân Châu (đảo Cát Bà), ông Đinh Hữu Mộng (SN 1966) và bà Phạm Thị Lan (SN 1966, cùng ở thị trấn Cát Bà) điều khiển đò máy của mình, chở một hành khách (nghi là anh Hùng) để đi ra phía tàu New Vision. Sau đó, các thuyền viên và người nhà không liên lạc được với anh Hùng, ông Mộng và bà Lan. Thời điểm chiếc đò máy rời cảng cá ra biển, sóng gió trong khu vực biển Cát Bà khoảng cấp 7, cấp 8. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng đã huy động 2 xuồng máy cùng 3 tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích. Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng chưa tìm thấy 3 người này. NGUYỄN HOÀN Châu chấu tre phá hoại mùa màng ở Cao Bằng, Lạng Sơn Từ đầu tháng 4/2024, châu chấu tre bắt đầu xuất hiện tại các huyện Nguyên Bình, Thạch An và Hoà An (tỉnh Cao Bằng) và đến thời điểm này, mật độ châu chấu tre trên các cánh rừng vầu phổ biến 600 - 1.000 con/ m2, nơi cao 2.500 - 3.000 con/m2, cục bộ 7.000 - 8.000 con/m2. Tổng diện tích cây trồng tại tỉnh Cao Bằng bị châu chấu tre gây hại đã lên đến gần 500 ha (trong đó có khoảng 300 ha rừng vầu). Với mật độ cao hơn nhiều lần so với năm ngoái, các đàn châu chấu tre có xu hướng di chuyển nhanh, gây hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nếu không có biện pháp phun thuốc, diệt trừ kịp thời. Tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện châu chấu tre lưng vàng với mật độ dày đặc, bám đầy sân, vườn, bờ tường nhà, cây cối. Loại côn trùng này đã ăn trụi lá rừng tre, vầu, nứa, mai ở Bình Gia, với mật độ 600 - 1000 con/bụi, diện tích bị phá hại khoảng 10ha. NGUYỄN DUY CHIẾN Sáng 31/5, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động Vì Trẻ em 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà các thầy cô giáo, các cháu học sinh đang theo học tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (Trung tâm). Tại đây, Thủ tướng trân trọng và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của thầy, trò và cán bộ, người lao động tại Trung tâm; nhất là vai trò đặc biệt, tình thương yêu, lòng nhân ái, vị tha, kiên trì, bền bỉ, sự hy sinh của các thầy, các cô đối với các cháu học sinh. Thủ tướng bày tỏ mong muốn, mỗi ngôi trường hãy là một mái nhà hạnh phúc, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, để các cháu được học tập, rèn luyện, giao lưu, trưởng thành và phát triển. Với các thầy cô giáo của hệ thống các trường chuyên biệt nói chung và của Trung tâm nói riêng, Thủ tướng nhắn nhủ hãy không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục chia sẻ, đồng cảm, thương yêu, dạy dỗ, chỉ bảo các cháu học sinh trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Bộ GD&ĐT tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung hoàn thành Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đặc thù, như chữ nổi, thiết bị hỗ trợ khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ, khuyết tật trí tuệ… cho học sinh. VĂN KIÊN Định vị Đà Nẵng trên bản đồ vốn và công nghệ ASEAN Ngày 31/5, Hội thảo quốc tế đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2024 (DAVAS 2024) diễn ra với sự tham gia của 10 quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước và hàng chục startup Việt Nam và quốc tế. DAVAS 2024 hội tụ hơn 10 quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Quest Ventures, Do Ventures, The Ventures, TRIVE Singapore, BK Fund, FundGo, Weangels… Bên cạnh đó, có 30 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam và quốc tế tham gia gọi vốn, trong đó, có 3 dự án đến từ Singapore, 1 dự án đến từ Canada, 7 dự án đến từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh và 19 dự án đến từ Đà Nẵng. Các startup tham gia trình bày, gọi vốn trực tiếp với đại diện các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần. Điểm đặc biệt tại DAVAS chính là các dự án khởi nghiệp ở giai đoạn ý tưởng hay đã có sản phẩm, dịch vụ đều có cơ hội để gọi vốn với nguồn vốn đầu tư trải rộng từ vài chục ngàn USD đến vài triệu USD. Theo ông Dương Hoàng Văn Bản, Phó giám đốc Sở KH&CN TP. Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức một sự kiện quốc tế về vốn khởi nghiệp nhằm kết nối các thành tố trong hệ sinh thái; tạo cơ hội cho các startup tiếp cận các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và từng bước xây dựng, định vị địa phương trở thành điểm đến gọi vốn và đầu tư khởi nghiệp hấp dẫn. GIANG THANH Thông hầm đường sắt Chí Thạnh Vào trưa 31/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã hoàn thành việc thông hầm kỹ thuật, thử tải bằng tàu hàng qua hầm đường sắt Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) an toàn. Như vậy, hầm đường sắt Chí Thạnh được thông tàu đã nối lại các hoạt động bình thường của tuyến đường sắt Bắc - Nam sau 10 ngày xảy ra sự cố sụt lở. Đến chiều cùng ngày, đoàn tàu mang số hiệu HSE9 di chuyển từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn là đoàn tàu chở khách đầu tiên đi qua hầm đường sắt Chí Thạnh. Tiếp đó, các chuyến tàu SE21 (di chuyển theo hướng Bắc - Nam) và đoàn tàu SE8 (di chuyển theo hướng Nam - Bắc) sẽ được chạy qua hầm Chí Thạnh trong ngày. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc VNR, cho biết: Sự cố sụt lở hầm đường sắt Chí Thạnh với khối lượng đất đá hơn 400 m3 đã khiến cho tuyến đường sắt qua khu vực này bị ách tắc trong nhiều ngày. Ngành đường sắt đã phải thực hiện trung chuyển 128 chuyến tàu với hơn 36.000 hành khách từ ga Tuy Hòa đến ga La Hai và ngược lại để đảm bảo lịch trình di chuyển. Hiện các đơn vị thi công tiếp tục kiểm tra và sửa chữa hầm cho đến khi đủ điều kiện an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật rồi sẽ nâng tốc độc của các tàu qua hầm là 15km/h. Được biết, hầm đường sắt Chí Thạnh là 1 trong số 11 hầm đường sắt nằm trong dự án kiên cố hóa các hầm đường sắt trên cả nước, đang được Bộ GTVT triển khai với tổng kinh phí thực hiện khoảng 7.000 tỷ đồng. Hiện dự án đã cải tạo, kiên cố được 9 hầm và đang khắc phục 2 hầm đường sắt còn lại là Chí Thạnh và Bãi Gió (tỉnh Khánh Hòa). LỮ HỒ MỖI NGÔI TRƯỜNG HÃY LÀ MỘT MÁI NHÀ HẠNH PHÚC Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cháu học sinh tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội Ngày 31/5, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt gần 280 cán bộ lãnh đạo cấp phó sở, ban, ngành; trưởng phòng các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Tại buổi gặp mặt, ông Học yêu cầu phải thay thế cán bộ trì trệ không chịu làm việc bằng cán bộ năng nổ. Cần thi tuyển công khai, minh bạch và sát hạch trực tiếp để chọn cán bộ lãnh đạo có tài, có đức, có năng lực. Sau khi nghe 16 ý kiến phát biểu và phát phiếu lấy ý kiến “hiến kế” của cán bộ tham dự buổi gặp mặt, ông Học khẳng định buổi gặp mặt này thể hiện sự chân thành, cầu thị của lãnh đạo tỉnh; lắng nghe ý kiến, tâm tư của các cán bộ. Ông đề nghị những người có mặt mạnh dạn phát biểu ý kiến, “hiến kế” để tỉnh có những cán bộ lãnh đạo có đủ năng lực để đưa tỉnh đi lên. “Tôi cam kết với trách nhiệm của Thường vụ Tỉnh ủy, tôi không để một trường hợp cán bộ nào của tỉnh Lâm Đồng, vì năng động sáng tạo, vì cái chung để làm việc mà bị xử lý”, ông Học quả quyết. Theo Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Lâm Đồng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Trong đó có khó khăn về công tác cán bộ. Về mặt lãnh đạo chủ chốt còn khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh trong nhiều tháng qua, lãnh đạo các sở ngành cũng còn thiếu, khuyết một số vị trí. Về điều hành quản lý, phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh đang có những chỉ số đáng báo động. Nếu như trước đây Lâm Đồng luôn đứng số 1 về chỉ số GRDP trong 5 tỉnh Tây Nguyên, thì 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh này đứng cuối; so với cả nước, chỉ số GRDP của Lâm Đồng đang đứng thứ 58/63. Chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của Lâm Đồng năm 2022 đứng thứ 17 nhưng đến năm 2023 đứng thứ 56/63 tỉnh thành. QUẾ NHƯ Lâm Đồng tụt hạng, đối mặt nhiều thách thức

Ngày 31/5, Chính phủ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng (gọi tắt dự thảo Nghị quyết). Trong đó, đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do là một trong những vấn đề nhận được nhiều quan tâm từ các đại biểu Quốc hội. ĐỘNG LỰC MỚI, ĐỘT PHÁ MỚI Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo đề xuất 21 chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; trong đó, có 6 chính sách tương tự các tỉnh, thành phố đã được Quốc hội cho phép thực hiện, 10 chính sách tương tự có điều chỉnh, bổ sung và 5 chính sách đề xuất hoàn toàn mới. Đáng chú ý trong 5 chính sách đề xuất mới, theo ông Dũng có việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là một mô hình mới mà pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có quy định, nhưng lại là mô hình kinh tế phổ biến đã có ở trên 150 quốc gia. “Hiện các quốc gia không ngừng điều chỉnh áp dụng thí điểm các cơ chế đột phá, cạnh tranh đối với mô hình này để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ”, ông Dũng thông tin. Tuy chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, nhưng theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Việt Nam đã từng bước tiếp cận tới mô hình kinh tế này thông qua việc phát triển những mô hình như: Khu chế xuất, khu phi thuế quan, cửa hàng miễn thuế…nhằm tiến tới thành lập khu thương mại tự do để hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế. “Việc phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng nhằm tạo động lực phát triển mới, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, phát huy vai trò là đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ”, ông Dũng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, đây là cơ sở, là tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước. Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng, việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do là chính sách mang tính đột phá, là quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thành phố Đà Nẵng và Chính phủ trong áp dụng mô hình phát triển tiên tiến của thế giới. Nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và của cả khu vực. Bên cạnh đó, việc thí điểm còn mang ý nghĩa đặt nền móng cho việc hình thành chính sách mới trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường, lựa chọn lĩnh vực đột phá để tập trung phát triển là vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. “Đây cũng là bước thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần”, ông Mạnh nói. Dù vậy, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, đây cũng là vấn đề lớn, không chỉ mang tính chất kinh tế mà còn liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gắn với thể chế và hệ thống pháp luật. Do đó, để triển khai hiệu quả chủ trương này của Bộ Chính trị, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ, quy định cụ thể về một số nội dung như nguồn lực thực hiện, đầu tư phát triển hạ tầng, khu thương mại tự do, tác động đến phát triển doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế, ngân sách, xã hội và tính lan tỏa vùng miền... “CÓ RỦI RO NHƯNG CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN” Thảo luận tại tổ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, Nghị quyết 43/2019 và Nghị quyết 26/2022 của Bộ Chính trị, đều xác định Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm của vùng và cả nước, thậm chí trở thành một thành phố đạt đẳng cấp quốc tế và khu vực. Tuy nhiên qua tổng kết thực hiện cho thấy nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra cho Đà Nẵng khó có thể đạt được nếu như không có cơ chế đột phá, đặc thù. Đặt trong bối cảnh dư địa phát triển của thành phố là đất đai đang có những hạn chế, ông Quảng cho biết, Đà Nẵng chuyển định hướng sang phát triển xanh, phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai những chính sách mới trong thu hút đầu tư. Liên quan đến chính sách thí điểm thực hiện khu thương mại tự do, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đây là chính sách mang tính đột phá, dám nghĩ, dám làm để thử nghiệm một mô hình đã được thế giới khẳng định nhưng chưa triển khai trong tiền lệ và thực tiễn ở Việt Nam. “Chúng tôi cũng xác định việc này có rủi ro, nhưng chúng tôi chấp nhận. Nếu thành công, đây sẽ là nền tảng nhân rộng cho cả nước, còn rủi ro thì thành phố là người sẽ gánh chịu”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn chia sẻ. Ngoài ra, Bí thư Đà Nẵng cho biết, các chính sách phát triển khoa học công nghệ cũng có nhiều điểm mới nhằm thu hút ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. “Chính sách này cũng nhằm để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới”, ông Quảng nói và thông tin, hiện đã có các nhà đầu tư đặt vấn đề như Intel, Nvidia... chỉ chờ chủ trương chính sách của thành phố là quyết định đầu tư. “Đà Nẵng xác định không chờ xin nguồn lực từ Trung ương, mà tự lực tự chủ trong quá trình thực hiện”, ông Quảng nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào khả năng triển khai nếu thành công sẽ là nền tảng để thực hiện nhân rộng ra cả nước. VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG Đề cập đến mô hình thí điểm thành lập khu thương mại tự do, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, đây là đề xuất thể hiện sự đột phá, dám nghĩ dám làm, chưa có tiền lệ, chưa có thực tiễn. “Chúng tôi cũng xác định việc này có rủi ro, nhưng chúng tôi chấp nhận. Nếu thành công, đây sẽ là nền tảng nhân rộng cho cả nước, còn rủi ro thì thành phố sẽ gánh chịu”, ông Quảng nói. Một góc đô thị Đà Nẵng bên sông Hàn ẢNH: NGUYỄN THÀNH THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 1/6/2024 THÍ ĐIỂM LẬP KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO TẠI ĐÀ NẴNG: Chấp nhận rủi ro, dám nghĩ, dám làm “Việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do là chính sách mang tính đột phá, là quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thành phố Đà Nẵng và Chính phủ trong áp dụng mô hình phát triển tiên tiến của thế giới. Nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và của cả khu vực”. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách LÊ QUANG MẠNH “Chúng tôi cũng xác định việc này có rủi ro, nhưng chúng tôi chấp nhận. Nếu thành công, đây sẽ là nền tảng nhân rộng cho cả nước, còn rủi ro thì thành phố là người sẽ gánh chịu”. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng NGUYỄN VĂN QUẢNG UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số sở, ngành và cán bộ, công chức. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thành phố; trực tiếp, chủ động giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Quyết định công việc theo thẩm quyền và không trình UBND thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố những công việc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và quận, huyện. Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến… Thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định. TRƯỜNG PHONG Hà Nội sẽ thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm

BẪY LỪA ĐẢO, THÔNG TIN XẤU ĐỘC Chớm bước vào tháng 6, nhiều gia đình đau đầu tìm người chăm sóc, hoặc các khóa học và hoạt động lấp đầy 3 tháng hè của trẻ. Nhiều gia đình chọn gửi con vào các trại hè, các lớp học ngắn hạn hoặc gửi con về quê. Không chỉ khóa học hè, khóa tu mùa hè cũng là xu thế được nhiều gia đình lựa chọn. Khi tìm kiếm trên Google, Facebook cho hai từ khóa trên, phụ huynh có thể nhận về hàng triệu kết quả. Mỗi kết quả dẫn đến một khóa học hè, trại hè khác nhau, vô cùng phong phú về nội dung và hình thức như trại hè quốc tế, quân đội, trại hè tiếng Anh, trại hè kỹ năng sống, các khóa tu ngắn hạn tại các chùa, thiền viện... Tuy nhiên, để chọn được những khóa học phù hợp và chất lượng cho trẻ không phải chuyện đơn giản. Sự bùng nổ của các mô hình trại hè cũng kéo theo nỗi lo về chất lượng. Nhiều cơ sở trại hè được quảng cáo thổi phồng so với điều kiện đang có, thậm chí nhiều địa chỉ còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại về tài chính cho khách hàng. Một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký cho con tham gia trại hè Chiến sĩ Biên phòng thông qua Facebook. Một phụ huynh khác ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đăng ký trại hè quân đội nhí cho con trên Facebook… Không có điều kiện tài chính đăng ký các khóa học, một số gia đình để con ở nhà tự học, tự chơi thông qua các thiết bị điện tử thông minh. Thế nhưng, nếu không cẩn thận các em sẽ dễ sập “bẫy” thông tin xấu, độc. Sự phát triển của công nghệ thông tin kéo theo loạt thông tin xấu, độc được cài cắm một cách kỹ càng, lồng ghép trong những thông tin tưởng là lành mạnh. Có thể nói, ma trận thông tin xấu, độc đang bủa vây trẻ em. Không khó để bắt gặp những nội dung xấu, độc trên mạng xã hội, những thước phim tràn ngập cảnh rượt đuổi, hình ảnh ghê rợn, nội dung không dành cho trẻ... Hoặc có những video về những trò chơi được các nhà sáng tạo nội dung bày ra nhưng nhảm nhí, có thể gây nguy hiểm cho người chơi... NGĂN CHẶN “RÁC” MẠNG Cách đây một vài năm, trò chơi “thử thách Momo” dẫn đến cái chết của đứa trẻ. Cho đến nay, những clip biến tướng từ “thử thách Momo” vẫn lưu lại không ít trên mạng. Tháng 11/2020, một bé trai 8 tuổi ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh, được cho là do bắt chước trò chơi “thử thách Momo” trên mạng xã hội. Thử thách Momo xuất hiện đầu tiên trên YouTube. Tuy nhiên, trong bối cảnh mạng xã hội video ngắn TikTok đang được giới trẻ ưa chuộng, trò chơi nguy hiểm khác như “thử thách bất tỉnh” đã cướp đi sinh mạng của bé gái 10 tuổi. Hình tượng heo hồng Peppa nhái từng gây ám ảnh cho nhiều phụ huynh, bởi những chú heo hồng hoạt họa dễ thương này xuất hiện trong rất nhiều video đầy máu me rùng rợn. TS. Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam) khẳng định, trong khoảng thời gian nghỉ hè, phụ huynh khó tránh được việc để con phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. “Nhiều gia đình không thể sắp xếp thời gian để ở nhà trông con, vì vậy, họ đưa cho con những sản phẩm công nghệ để con giải trí. Họ cần biết rằng, con có khả năng rất cao tiếp xúc với những thông tin xấu, độc. Vì vậy, phụ huynh cần đồng hành rất sát sao để đảm bảo sự an toàn cho các con trên không gian mạng”, TS. Nguyễn Tuấn Anh nêu. Một trong những giải pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ đó là, phụ huynh trang bị phiên bản có trả tiền cho các ứng dụng có dán nhãn độ tuổi cho trẻ. Điều này giúp họ dễ dàng quản lý những nội dung hiển thị, hạn chế được những nội dung xấu độc. “Bố mẹ cũng cần phải nói chuyện, giảng dạy cho con nhận biết đâu là những trang web, nội dung có ích và đâu là những thông tin không phù hợp. Chúng ta cần đón đầu, giáo dục và định hướng trước cho trẻ hơn là để các em tự tìm hiểu hoặc né tránh”, TS. Nguyễn Tuấn Anh đề xuất. Việc lọc, xử lý những thông tin xấu độc trên mạng xã hội không đơn giản, đòi hỏi đội ngũ nhân sự, nguồn lực tài chính rất lớn. Chuyên gia giáo dục trẻ em nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ huynh, nhà trường trong việc định hướng nội dung. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là vượt qua những khó khăn, hoàn cảnh, cha mẹ cần sắp xếp và chắt chiu thời gian để cùng chơi, nói chuyện với con, đưa con tham gia nhiều hoạt động giải trí ở không gian công cộng. Có như vậy, trẻ sẽ hạn chế thời gian sử dụng, sự phụ thuộc vào mạng và các thiết bị công nghệ. Hơn nữa, cha mẹ cần lựa chọn khóa học, trại hè theo đúng sở thích, nhu cầu của con. Việc này giúp trẻ có một mùa hè bổ ích, lý thú thực sự thay vì chạy theo nhu cầu mong muốn của cha mẹ. GIA LINH Trong thời gian nghỉ hè nhiều trẻ em được bố mẹ cho sử dụng các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, những thông tin, chương trình trên mạng xã hội ngày càng bị cài cắm nhiều chi tiết độc hại, gây hại cho trẻ. Ứng phó mềm dẻo Trong trường hợp cha mẹ phát hiện các con truy cập vào những trang web có nội dung nhạy cảm, TS. Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, người lớn cần bình tĩnh tìm hiểu lý do, từ tốn giải thích. “Ngay lúc đó, phụ huynh không nên căng thẳng bắt con tắt máy hay mắng con, nên tìm thời gian thích hợp để trang bị cho trẻ kỹ năng nhận biết những nội dung phù hợp với con trẻ. Cha mẹ có thể hướng dẫn con bỏ theo dõi, báo cáo những tài khoản mạng đăng tải những thông tin không phù hợp. Cha mẹ cũng nên ưu tiên lắng nghe con nhiều hơn”, TS. Nguyễn Tuấn Anh nêu. 4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 1/6/2024 Trẻ em ngày càng có xu hướng tiêu tốn thời gian cho việc sử dụng thiết bị điện tử, mạng xã hội Bảo vệ trẻ trên mạng xã hội Trong Tuần lễ chào hè, tại Đường sách TP Thủ Đức diễn ra nhiều hoạt động như Hội sách thiếu nhi “Đọc sách hay - Mua sách thật” với gần 10.000 đầu sách đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung dành cho thiếu nhi cùng các chương trình ưu đãi; giới thiệu các tựa sách thiếu nhi nên đọc trong hè; giao lưu, vui chơi cùng thiếu nhi thông qua sân chơi “Du hành vui cùng sách” với nhiều chuyên đề như “Yêu quê hương đất nước qua từng trang sách”, “Đến thăm thành phố em”. Ngoài ra còn có các sân chơi miễn phí dành cho thiếu nhi như khu đọc sách cộng đồng; tổ hợp các trò chơi dân gian mang tính sáng tạo, kích thích trí tưởng tượng của trẻ nhỏ như ô ăn quan, banh đũa, lựa đậu, nhảy lò cò, thảy vòng, lắp gỗ, vẽ ký họa chân dung, nặn tò he. Cùng thời gian trên, Thành Đoàn TP.Thủ Đức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Đây là hoạt động truyền thống nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo chị Phan Ngọc Đoan Trang, Bí thư Thành Đoàn, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo hè TP.Thủ Đức, tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cơ quan, tổ chức, gia đình và toàn xã hội chung tay, đồng lòng cam kết thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả. Chuỗi hoạt động hè nhằm tạo địa điểm vui chơi lành mạnh, góp phần phát triển văn hóa đọc và đảm bảo thực hiện quyền lợi cho các em thiếu nhi. TRỌNG THỊNH - NGÔ TÙNG Khởi động Tháng hành động vì trẻ em 2024 tại Thủ Đức Tuần lễ chào hè năm 2024 và lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do Thành Đoàn TP.Thủ Đức phối hợp với Công ty TNHH Đường sách TPHCM tổ chức đã diễn ra sáng 31/5, tại Đường sách TP.Thủ Đức (TPHCM). Các em thiếu nhi tham gia tô tượng tại một gian hàng Nhiều thử thách, trò chơi nguy hiểm bắt nguồn từ mạng xã hội

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, thuế, phí trong cơ cấu giá vé máy bay rất ít. Các loại phí mà dư luận đề cập chiếm tỷ trọng cao trong giá vé là phí dịch vụ như phí thuê sân đỗ máy bay… do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thu và Bộ GTVT quản lý. Thực tế, chia sẻ này của Bộ trưởng Tài chính mới nhìn ở góc độ các loại thuế, phí cấu thành giá vé máy bay. Theo đó, hiện tại, giá vé máy bay được cấu thành bởi 4 yếu tố gồm: Giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa; thuế giá trị gia tăng (VAT); các khoản thu hộ DN cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh và giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm theo nhu cầu (chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi, chọn suất ăn, bảo hiểm du lịch... do hãng quyết định). Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, giá vé máy bay cao không phải do giá dịch vụ hàng không cao. Theo đó, cơ cấu chi phí cho một chuyến bay gồm các yếu tố như: Nhiên liệu hàng không chiếm (37- 42%); thuế do Bộ Tài chính quy định chiếm tỷ trọng từ 7,7 - 8,7% tổng chi phí một chuyến bay. Cùng với đó, chi phí thuê, mua, sửa chữa bảo dưỡng máy bay chiếm 32 - 41%; chi phí phục vụ chuyến bay chiếm 6 - 7% (bao gồm cả dịch vụ do Bộ GTVT định giá và dịch vụ do doanh nghiệp quyết định). Cuối cùng là chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác (16 - 19%)… do doanh nghiệp quản trị. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 4, biến động chi phí tác động làm tăng chi phí một chuyến bay của Vietnam Airlines lên 5,5%; Vietjet Air tăng lên 6,5% so với giai đoạn cùng kỳ so với năm ngoái. Trong đó, các yếu tố tác động làm tăng chi phí lớn nhất là chi phí nhiên liệu bay, chi phí bảo dưỡng, đại tu máy bay; sau đó là các chi phí bán hàng, chi phí tài chính… Chi phí phục vụ chuyến bay (phục vụ mặt đất, điều hành bay…) chỉ tác động làm tăng 0,2% chi phí một chuyến bay. “Biến động tăng chi phí một chuyến bay chủ yếu đến từ nguyên nhân khách quan như giá nhiên liệu tăng, bảo dưỡng sửa chữa tàu bay và hầu như không có nguyên nhân từ chi phí phục vụ chuyến bay như phục vụ mặt đất, điều hành bay…”, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định. Lãnh đạo đơn vị này cho rằng, cơ quan Nhà nước có thể điều tiết giảm chi phí chuyến bay thông qua việc giảm chi phí liên quan. Cụ thể, có thể giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, VAT (đang chiếm 7,7 - 8,7% tổng chi phí một chuyến bay). Lãnh đạo một hãng hàng không đồng quan điểm, trong cơ cấu vé máy bay hiện nay có các loại thuế do Nhà nước quản lý (lớn nhất là thuế nhập khẩu xăng dầu đối với các chuyến bay nội địa 7%). Điều đáng nói là, nếu bay quốc tế các hãng không phải đóng thuế nhập khẩu xăng dầu. Cụ thể, hãng hàng không sử dụng nhiên liệu bay đang chịu thuế bảo vệ môi trường với mức sàn 1.000 đồng/lít và thuế nhập khẩu (với thuế suất 0 - 7%, tùy vào nguồn nhập khẩu). Theo tính toán, một máy bay Airbus A321 (loại máy bay các hãng thường sử dụng) chặng TPHCM - Hà Nội có chi phí nhiên liệu là 142 triệu đồng/chặng. Trung bình một chặng bay tiêu thụ 5,9 tấn nhiên liệu, tương ứng với thuế bảo vệ môi trường 7,4 triệu đồng và thuế nhập khẩu 0 - 8,5 triệu đồng. Với tỷ lệ lấp đầy khách trên chuyến bay đạt 85%, chi phí hai loại thuế nói trên tương ứng mỗi khách trả 50.000 - 100.000 đồng tùy mức thuế nhập khẩu. CẦN CÓ SỰ CHIA SẺ Một trong những băn khoăn của hành khách là giá vé máy bay đang phải chi trả nhiều khoản thuế, phí chưa rõ. Kết quả thanh, kiểm tra của Cục Hàng không Việt Nam vừa qua cho thấy, trong việc thể hiện thông tin về giá vé trên trang thông tin, các hãng chưa thể hiện đồng nhất và có nội dung khoản thu dễ gây hiểu lầm về cách gọi, đặt tên, dẫn đến hành khách không nắm rõ chi tiết về các khoản phải trả trong tổng giá vé phải thanh toán. Theo Cục Hàng không Việt Nam, với giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa bao gồm giá vé cơ bản và các khoản thu được thể hiện dưới các tên như quản trị hệ thống, dịch vụ hệ thống… với mức từ 430.000- 480.000 đồng/vé, cùng với đó là khoản thu xuất vé từ 50.000-100.000 đồng/vé. Tổng các khoản thu này phải bảo đảm không vượt mức giá tối đa theo quy định của Bộ GTVT tại Thông tư số 17/2019 và Thông tư số 34/2023. Theo quy định tại Thông tư số 53/2019, có tới 16 loại phí mà hãng hàng không phải trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất, thuộc danh mục do Bộ GTVT định giá (như dịch vụ điều hành bay đi - đến, dịch vụ thuê sân đậu tàu bay, dịch vụ thuê quầy thủ tục hành khách…). Theo Cục Hàng không Việt Nam, các chi phí này chiếm tỷ trọng khoảng 3-5% giá dịch vụ vận chuyển hành khách được quy định tại Thông tư số 53. Trên thực tế các chi phí này được duy trì ổn định trong thời gian dài và chưa có sự điều chỉnh tăng giá. Trong khi đó, gần 20 loại phí dịch vụ mặt đất chủ yếu từ các DN mặt đất, các nhà cung cấp cũng chịu một mức nhất định theo quy định của Bộ GTVT. Đại diện một hãng hàng không cho rằng, phần này các hãng thu hộ cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị đang quản lý hơn 20 cảng hàng không trên cả nước. Dù trong dịch COVID-19, tình hình các hãng rất khó khăn vẫn phải đảm bảo. Do đó, để góp phần hỗ trợ hãng giảm bớt chi phí, các đơn vị dịch vụ cần có sự thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ lẫn nhau với các DN hàng không. DƯƠNG HƯNG Trong khi lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, các loại thuế phí trong cơ cấu giá vé máy bay “không đáng mấy xu” thì Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, chi phí từ những khoản thu do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quy định tác động không lớn. Vậy, những loại thuế phí nào đang đè nặng giá vé máy bay? Để hạ nhiệt giá vé máy bay, các hãng hàng không cho rằng, có thể giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường và VAT KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 1/6/2024 Cách nào hạ giá vé máy bay? Vào lúc 17h, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 83,05 - 85,95 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mốc 85,95 triệu đồng/ lượng. Riêng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC 83 - 87 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,8 triệu đồng/ lượng so với đầu giờ sáng. Khoảng cách mua vào - bán ra nới rộng 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm sâu 2 ngày lên tới gần 4 triệu đồng/lượng bởi thông tin 4 ngân hàng quốc doanh bán vàng miếng SJC vào thứ hai tuần tới. Ngày 31/5, Ngân hàng Vietcombank thông báo sẽ bán vàng miếng SJC từ thứ 2 tới với 3 chi nhánh tại Hà Nội và 3 chi nhánh ở TPHCM. Đại diện Vietcombank cho biết, khách hàng thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay, hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử. Trong trường hợp dự kiến mua vàng với khối lượng lớn, để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, khách hàng chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo hoặc thực hiện mở tài khoản tại Vietcombank trước khi giao dịch. Khách hàng thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để thuận tiện, nhanh chóng hơn trong giao dịch. Về giá bán vàng, căn cứ vào giá mua vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank sẽ xác định và công bố giá bán vàng miếng SJC tại trang thông tin Vietcombank và tại các địa điểm bán vàng của Vietcombank. Ngân hàng VietinBank cũng thông báo, ngày 3/6, khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng SJC có thể giao dịch trực tiếp tại hệ thống cửa hàng của VietinBank Gold & Jewellery khu vực Hà Nội tại 2 địa điểm ở Hà Nội và TPHCM. Trước đó, BIDV, Agribank cũng thông báo sẽ triển khai bán vàng miếng từ thứ 2 tới. Các nhà băng khẳng định sẽ bán vàng miếng SJC với chính sách “3 không” (không vì mục đích lợi nhuận; không giới hạn khách hàng cá nhân và không giới hạn số lượng). Các ngân hàng cũng lưu ý chỉ bán vàng và không mua vàng từ khách hàng. Nếu muốn bán vàng, người dân có thể đến các doanh nghiệp kinh doanh như SJC, Doji, PNJ... NGỌC MAI Giá vàng miếng rơi tự do trước ngày ngân hàng bán bình ổn Ngày 31/5, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh gần 7 triệu đồng/lượng về mốc 85 triệu đồng/lượng (cách đây nửa tháng, giá vàng miếng SJC 92 triệu đồng/ lượng). Bốn ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng miếng SJC để bình ổn thị trường, nhưng không mua lại từ người dân. Sau 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm mạnh gần 4 triệu đồng/lượng ẢNH: NHƯ Ý “Chi phí cho một chuyến bay tăng chủ yếu đến từ nguyên nhân khách quan như giá nhiên liệu, bảo dưỡng sửa chữa tàu bay và hầu như không có nguyên nhân đến từ chi phí phục vụ chuyến bay gồm phục vụ mặt đất, điều hành bay…” Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam Các nhà băng khẳng định sẽ bán vàng miếng SJC với chính sách “3 không”, gồm không vì mục đích lợi nhuận; không giới hạn khách hàng cá nhân và không giới hạn số lượng. Các ngân hàng cũng lưu ý chỉ bán vàng và không mua vàng từ khách hàng.

Học tập tại một trường THCS top đầu của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Vũ Minh Châu chuẩn bị tâm thế bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Minh Châu lựa chọn xét tuyển lớp tiếng Đức. Ngay sau đó, Minh Châu tiếp tục dự thi lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Sở GD&ĐT để xét tuyển vào Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm Minh Châu sẽ thi môn chuyên tiếng Đức vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. 4 kì thi Minh Châu tham gia diễn ra trong 10 ngày từ ngày 1 - 10/6. Chị Lan Anh, mẹ của Minh Châu chia sẻ, gần đến ngày thi, tuy em không nói nhưng chị vẫn cảm nhận được con đang khá căng thẳng. Các lớp học thêm của Minh Châu kết thúc trong tuần này, em có thời gian nghỉ ngơi 2 ngày trước khi bước vào 4 kì thi liên tiếp. Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập diễn ra từ ngày 8-9/6, kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên (Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, hệ chuyên của Trường THPT Sơn Tây và THPT Chu Văn An) diễn ra ngày 10/6. Nhưng trước đó, từ ngày 1/6, khoảng trên 12 nghìn học sinh lớp 9 của Hà Nội thử sức trong các kì thi vào lớp 10 chuyên với lịch thi dày đặc. Đây là kì thi do trường THPT chuyên trực thuộc các trường ĐH tổ chức. Ngoài 4 trường chuyên thuộc sở, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 4 trường chuyên trực thuộc các trường ĐH. Nhóm trường này tổ chức kì thi riêng vào các ngày khác nhau, tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội xét tuyển. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là trường đầu tiên tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay với lịch thi ngày 2 - 3/6. Năm nay, trường tuyển 525 chỉ tiêu vào 5 lớp chuyên và có gần 2.800 thí sinh đăng kí dự thi. Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, năm nay, số hồ sơ dự tuyển vào trường là 5.382, tương đương năm trước. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh nhận được nhiều hồ sơ nhất và cũng là khối chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/21,3. Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh thêm lớp chuyên Địa lý. Kì thi tuyển sinh diễn ra trong ngày 5/6. Năm nay, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức kì thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 1/6, có số lượng hồ sơ đăng kí thi hơn 4 nghìn với tổng chỉ tiêu tuyển là 525. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có nhiều hồ sơ nhất, gần 1.500. Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có khoảng 1.500 thí sinh dự thi vào lớp 10. Thời gian tổ chức thi vào ngày 2/6. GIẢM ÁP LỰC CHO HỌC SINH PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay phụ huynh, học sinh đang có quan điểm phải đạt thành tích cao mới có tương lai an toàn. Nền giáo dục phải dạy học để phát triển năng lực nhưng thực tế vẫn phải rẽ theo hướng tập trung giảng dạy nội dung kiến thức. Từ đó, người học khó tránh khỏi quá tải bởi khối lượng kiến thức vượt quá khả năng tiếp cận.Trong khi đó, học sinh chưa biết cách ứng phó, thiếu kĩ năng quản lí thời gian, thiếu kĩ năng quản lí cảm xúc. Theo ông Nam, trước kì thi, học sinh khó tránh khỏi tâm lí căng thẳng, lo lắng. Để giảm áp lực này, học sinh cần có kế hoạch ôn thi khoa học và đầy đủ. “Các em có thể áp dụng phương pháp học gián đoạn như học 25 phút, nghỉ 5 phút, sử dụng sơ đồ tư duy để não bộ cân bằng và dễ dàng hệ thống hóa kiến thức”, ông Nam lưu ý và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giấc ngủ trong quá trình ôn thi. Đối với phụ huynh, ông Nam nhắc nhở cần lưu ý đến 4 trụ tinh thần chính của các em là thể chất, cảm xúc, các mối quan hệ xã hội và nhận thức. Chuyên gia tâm lí Đỗ Trần Phương Anh, Dự án Phòng chống nguy cơ tự tử trong thanh thiếu niên, trực thuộc Hội tâm lí Hoàng gia Anh cho rằng việc tham gia nhiều kì thi cùng lúc sẽ khiến học sinh bị xáo trộn về mặt sinh hoạt rất nhiều. Vậy nên đảm bảo sinh hoạt điều độ, phù hợp với thời gian ôn tập và thi cử là điều cần thiết. Thời gian ngủ cần được đảm bảo 8 tiếng mỗi ngày đều đặn, cùng với 20-30 phút nghỉ trưa. Chế độ ăn uống cần đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với thời tiết đầu hè nóng nực. Bà Phương Anh nhìn nhận từ phía gia đình và nhà trường cũng cần có những hoạt động thực tế và tích cực để hỗ trợ tâm lí cho học sinh. “Từ phía nhà trường, không nên quá đặt nặng thành tích mà chỉ nên chú trọng vào những điểm còn khuyết còn hổng, những phần kiến thức kỹ năng chưa chắc của các em để ôn luyện tập trung và hoàn thiện. Nhà trường cần có định hướng phù hợp với năng lực của các em để các em có cái nhìn chính xác về bản thân và lựa chọn trường phù hợp”, bà Phương Anh nói. Đồng thời nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng sát sao với việc học của con là cần thiết nhưng đồng thời cũng cần hỏi han, quan tâm, để ý tới tâm tư nguyện vọng, kịp thời nắm bắt được những điểm mà các con còn vướng mắc, lo lắng, hay thiếu tự tin ở bản thân. NGHIÊM HUÊ Chỉ trong thời gian khoảng 7 - 10 ngày, trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra tới 6 kì thi tuyển sinh lớp 10 từ hệ chuẩn đến hệ chuyên. Nhiều thí sinh đăng kí từ 2-4 kì thi để tăng cơ hội trúng tuyển. “Đây là thời điểm then chốt nhưng cũng là cánh cửa mà ai cũng phải bước qua. Không chỉ là để định hướng tương lai mà còn là chứng minh năng lực bản thân nữa. Việc ôn luyện chỉ thực sự hiệu quả khi tâm và thế của các em sẵn sàng và muốn đạt được mục tiêu của bản thân. Vậy nên để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc học, đồng thời tránh những căng thẳng không đáng có, các em cần có kế hoạch, thời gian biểu cụ thể. Có như vậy, mới có thể chủ động trong mọi việc mà không tự tạo thêm áp lực cho bản thân”. Bà PHƯƠNG ANH khuyên thí sinh 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 1/6/2024 Học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2023 LỊCH THI TUYỂN SINH DÀY ĐẶC: Học sinh lớp 9 quá tải CHUYỆN HÔM NAY Tỷ lệ đấu loại ở mỗi địa phương có khác nhau, nhưng cơ bản đều căng thẳng. Riêng các thành phố lớn như TPHCM và Hà Nội, trung bình 3 học sinh thi sẽ có một em bị “rụng”, tức cứ 10 học sinh lớp 9 sẽ có 3 đến 4 em không được vào lớp 10 trường công. Những cuộc đấu căng thẳng đó xuất phát từ quan điểm phân luồng để định hướng nghề nghiệp. Những học sinh không vào được trường công sẽ chuyển sang học trường tư hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên hay các trường đào tạo nghề. Lý thuyết là vậy, song thực tế không đơn giản như vậy. Vì rằng, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện cho con học trường tư với học phí cao ngất ngưởng. Trong khi, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường đào tạo nghề không phải chỗ nào cũng thuận tiện cho việc đi lại hoặc phù hợp với nhu cầu, năng lực học tập của các em. Chưa kể, nhiều cơ sở rất nghèo nàn về ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo không đảm bảo. Với không ít rào cản, nhiều học sinh đã phải “bỏ ngang” chuyện học hành để ra đời sớm và vô hình trung các em đang trong độ tuổi đã bị tước đi quyền được học hành của mình. Định hướng nghề nghiệp là điều rất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp, việc làm của cá nhân và xã hội. Song, điều đó sẽ trở nên sai lầm khi áp đặt vào lứa tuổi 15. Các em còn khá nhỏ, chưa phù hợp nên đa phần phải thu hái quả non. Định hướng nghề nghiệp, nếu có thì chỉ nên là sự gợi mở, việc lựa chọn trên cơ sở tự nguyện chứ không phải bắt buộc bằng cách ấn định tỷ lệ như hiện tại. Các cấp học phổ thông thực ra chỉ là giai đoạn phổ cập, học sinh chỉ cần học nhẹ nhàng, vừa sức là đủ và đủ điều kiện tốt nghiệp cấp dưới là có thể chuyển lên cấp trên cho đến hết bậc phổ thông. Với tư cách trẻ em, học sinh đương nhiên phải được hưởng quyền đó, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải đảm bảo điều kiện học tập cho trẻ em. Và điều đó đã được hiến định. Điểm mấu chốt trong suốt quá trình học tập và cần phải siết chặt kể cả đầu vào lẫn đầu ra là cấp đại học thì không những không siết mà còn mở bung, mở toang cửa. Nơi nào cũng mở trường đại học nhưng nhiều trường không có người học. Để kéo người học, nhiều trường đã “vơ bèo vạt tép” bằng cách hạ tiêu chuẩn đầu vào xuống mức rất thấp, có nơi mỗi môn chỉ 3 đến 4 điểm cũng được vào đại học. Chất lượng đầu vào kém và được đào tạo trong điều kiện thiếu thầy và thiếu mọi thứ sẽ hiển nhiên cho ra những sản phẩm giáo dục kém chất lượng. Cùng với đó là việc đào tạo lệch pha, không gắn với nhu cầu xã hội nên hàng loạt “cậu Cử” không thể kiếm nổi việc làm, cầm bằng đại học nhưng thất nghiệp vẫn tràn lan. Nói như cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, việc hạ thấp chất lượng giáo dục là cách tàn phá quốc gia một cách nhanh nhất. Đi ngược và làm ngược trong chính sách giáo dục hiện nay cũng dẫn đến tai họa không nhỏ đối với tương lai đất nước. Đ.D Làm ngược TIƒP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==