Tiền Phong số 150

THỨ TƯ 29/5/2024 SÕ 150 0977.456.112 TRANG 11 XIN LỖI CÔNG KHAI DOANH NHÂN 2 LẦN BỊ BẮT OAN TRANG 3 TRANG 13 TRANG 7 Những người mẹ đỡ đầu tận tâm TRANG 2 Ưu tiên bÕ trí quỹ đất, nguồn vÕn phát triển nhà ở xã hội KHÔNG ĐỘC LẬP, TÒA ÁN RẤT KHÓ XỬ ÁN HÀNH CHÍNH TRANG 4 HÀNG CHỤC HẦM ĐƯỜNG SẮT BẮC - NAM TRĂM TUỔI: XuÕng cấp nghiêm trọng Lùi thời gian thông hầm Chí Thạnh đến ngày 30/5 Các đơn vị làm việc 24/24h để khắc phục sự cÕ sạt lở hầm Chí Thạnh Tạo nguồn cung vàng và bình đẳng giữa các thương hiệu sẽ góp phần kéo giá vàng trong nước xuÕng ẢNH: NHƯ Ý TRANG 5 Đột ngột dừng đấu thầu vàng Coi vàng là tài sản và đánh thuế XÓA ĐỘC QUYỀN TRANG 16 Lịch thi đấu V-League và những tranh cãi không nên có Hà Nội xử lý xe khách nghênh ngang “diễu phÕ” Chỉ có thể nhập khẩu, CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 5 n KHÁNH HUYỀN Vẫn là ẩn số Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức dừng đấu thầu bán vàng miếng và triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 3/6. BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG VÀNG:

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 29/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Tàu chở đá đâm cầu Măng Thít hư hỏng nặng Ngày 28/5, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ, Bộ GTVT), có văn bản gửi Sở GTVT Vĩnh Long và Trà Vinh về việc phân luồng, điều tiết giao thông qua cầu Măng Thít trên Quốc lộ 53 nối tỉnh Vĩnh Long - Trà Vinh, sau sự cố cầu bị tàu đâm. Trước đó, chiều 27/5, tàu kéo chở khoảng 960 tấn đá chạy trên sông Măng Thít, hướng từ huyện Mang Thít về huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Khi tàu tới gần cầu Măng Thít trời mưa to, boong chở đá va chạm vào trụ chống va của cầu cũ, làm boong bị thủng, nước tràn vào làm lật, tàu tiếp tục va chạm với thanh dầm ngang số 19, 20, 21 của cầu Măng Thít mới. Hậu quả, dầm ngang số 20 hư hỏng nặng, biến dạng, xoay 30 độ; dầm số 21 bị bung 4 bu-lông biến dạng nhẹ... Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng cấm xe tải trên 2,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ qua cầu; bố trí lực lượng điều tiết, trực gác và cắm biển báo phân luồng phương tiện từ xa. Đơn vị quản lý cầu đã mời tư vấn thuộc Đại học GTVT TPHCM cùng cơ quan liên quan tham gia đánh giá, kiểm định năng lực khai thác cầu sau sự cố để đề xuất sửa chữa. Dự kiến thời gian khắc phục sự cố cầu khoảng 10 ngày. CẢNH KỲ Ăn bánh mì, 6 người nhập viện Sáng 28/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, có 6 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Trước đó, tối 24/5, cả 6 người này đều ăn bánh mì tại quán của bà T.T.D.A, ở khu vực chợ đầu mối nông sản tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi). Đến 6h sáng ngày 25/5, những người này cùng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, 5 bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại khoa Nhiệt đới, sức khỏe tạm ổn định, không có dấu hiệu biến chứng nặng, 1 bệnh nhân đã được xuất viện. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu bánh mì, các nguyên liệu để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng đã kiểm tra tại cơ sở của bà T.T.D.A và đề nghị tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận cụ thể. NGUYỄN NGỌC -Bày tỏ với Mõ nỗi niềm này nha! -Thoải mái đi! Mõ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu mà! -Mọi người thấy làng ta có đủ các danh xưng. Nào là làng văn hóa, làng đạt chuẩn xanh sạch đẹp, làng nông thôn mới chất lượng cao, nhưng thiển nghĩ muốn vươn ra sông lớn để bằng chị bằng em, mọi người vẫn thấy thiêu thiếu thế nào? -Cụ thể là thiếu lĩnh vực nào? -Giá như làng có được một tập đoàn kinh tế nào đó thì đủ combo mở mày mở mặt với thiên hạ. -Khó gì? -Mõ chớ chém gió. Muốn có một tập đoàn đủ sức cạnh tranh trên thương trường phải có thực lực, vật lực. Làng ta thuần nông lấy đâu ra? -Mọi người cứ lối tư duy đó thì bao giờ mới có tập đoàn được? Làng phải mạnh dạn xây dựng mô hình trước để báo cáo với thiên hạ, từ đó thiên hạ nghe danh sẽ đổ vốn vào liên doanh, liên kết. -Cách thức nó thế nào? -Này nhé! Hội đồng làng ra nghị quyết thành lập tập đoàn. Đi cùng đó bổ nhiệm bằng cách chỉ định hàng loạt chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn kèm theo tổng, phó tổng giám đốc… -Nhân sự cần tầm bao nhiêu là xứng tầm hả Mõ? -Càng nhiều càng tốt. Thiên hạ có kẻ bổ nhiệm đến 70 chức danh nhân sự cấp cao tập đoàn cũng bằng cách chỉ định bằng mồm trong một nốt nhạc. Làng ta quy mô lớn hơn, làm tròn số các cấp nhân sự tầm 100 là vừa. -Lấy đâu ra người để bổ nhiệm? -Thiếu gì? Đâu cần bằng cấp với chuyên môn. Hội đồng làng thích ai thì đưa vào danh sách. Thiên hạ làm sao biết được nội tình của làng. Họ chỉ biết làng có tập đoàn với hàng chục tổng công ty vệ tinh là choáng rồi. Thế nào, mọi người hoan hỉ cả chứ? MÕ LÀNG Hoan hỉ chưa? TIN ƯU TIÊN BỐ TRÍ QUỸ ĐẤT, NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Theo Chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển nhà ở xã hội; đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; hoàn thành xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tại khu vực đô thị. Thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu, nhất là đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, hộ nghèo ở tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở. Chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu thực hiện quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội độc lập, hoặc trong các dự án nhà ở thương mại tại các vị trí thuận tiện về giao thông, gắn với các trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu. Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội; có cơ chế, chính sách ưu đãi thực chất, đủ hấp dẫn để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng. Theo Ban Bí thư, cần phát triển đa dạng loại hình nhà ở xã hội và cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang với giá phù hợp với khả năng chi trả của từng đối tượng thụ hưởng; tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê; chú trọng hỗ trợ nhà ở và đất ở cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách… Ban Bí thư yêu cầu rà soát, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội. Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội, hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững; mở rộng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội từ quỹ đầu tư phát triển địa phương và nguồn vốn từ nước ngoài; khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác đầu tư và các hoạt động liên danh, liên kết thực hiện dự án nhà ở xã hội... TRƯỜNG PHONG Ngày 28/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký văn bản về việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình kinh tế ban đêm tại Hội An. Theo đó, UBND TP. Hội An sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, học hỏi các định hướng, chính sách và kinh nghiệm phát triển kinh tế ban đêm hiệu quả từ các mô hình ở trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai thực hiện thí điểm mô hình kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế, điều kiện tại địa phương vào thời gian thích hợp. Đề án Phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Hội An định hình không gian phát triển du lịch trong đó có nội dung du lịch gắn với dịch vụ kinh tế đêm. Theo đó, đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại đêm nhất là chợ, nhà hàng, quán bar, trung tâm mua sắm… một cách quy củ, phù hợp với tiềm năng, điều kiện của từng địa phương. Chú trọng đầu tư các hoạt động vui chơi giải trí về đêm cho khách du lịch tại hầu hết mỗi không gian phát triển du lịch để tạo sự thuận lợi tối đa cho du khách khi sử dụng dịch vụ. Khuyến khích xây dựng các chương trình du lịch bằng đường thủy gắn với đầu tư các chương trình ẩm thực du thuyền trên sông vào ban đêm, lưu trú đêm trên tàu thủy du lịch. Nghiên cứu gắn kinh tế du lịch đêm với việc phát huy hiệu quả các chương trình Đêm phố cổ, phố không có động cơ, phố đi bộ. Ngoài ra, xây dựng khu chợ đêm phường Cẩm An, lập kế hoạch không gian chợ đêm dọc bờ kè Cẩm Nam, khu vực dọc sông Cổ Cò, khu dừa nước kết hợp nuôi trồng thủy sản, các công viên ven biển Cẩm An, Cửa Đại, không gian công cộng dọc các tuyến kè ven sông... HOÀI VĂN Một dự án nhà ở xã hội đang hoàn thiện ở Hà Nội ẢNH: TRƯỜNG PHONG Thí điểm mô hình kinh tế ban đêm ở Hội An

KIỆN CHỦ TỊCH TỈNH RẤT KHÓ Sáng 28/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Trong đó, đổi mới tổ chức tòa án tiếp tục là một trong những nội dung được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm thảo luận. Tại báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhiều ĐB không tán thành với quy định đổi mới Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh thành TAND phúc thẩm, TAND cấp huyện thành TAND sơ thẩm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đồng tình với việc thay đổi này, bởi đây là xu thế tất yếu. Dẫn thực tế án hành chính, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn), cho rằng, phần lớn bị đơn là chủ tịch UBND, trong khi mô hình tổ chức tòa án ở nước ta lại gắn với địa giới hành chính. Do đó, nếu không có quy định phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập của thẩm phán khi xét xử các vụ án này. “Đối với thẩm phán thì không có cấp trên nào khác ngoài luật pháp. Vì thế, Nhà nước có trách nhiệm loại bỏ tất cả các yếu tố có nguy cơ làm ảnh hưởng đến tính độc lập của thẩm phán”, bà Thủy nêu quan điểm. ĐB Đỗ Ngọc Thịnh (Đoàn Khánh Hòa), cũng cho rằng, việc xét xử các vụ án hành chính mà người bị kiện là chủ tịch tỉnh rất khó. Nếu không độc lập, toà án rất khó xét xử công bằng, rất khó cho việc bảo đảm công lý. “Chúng ta phải thay đổi, sự thay đổi này phù hợp với xu hướng của thế giới. Gần như các nước trên thế giới họ đều làm vậy cả rồi. Bây giờ chúng ta mới làm hơi muộn, nhưng là cần thiết”, ĐB Đoàn Khánh Hòa, nói. ĐB Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai), cho rằng việc đổi tên ở thời điểm này là hoàn toàn cần thiết. “Nếu không ở thời điểm này, chúng ta không còn thời điểm nào khác, chẳng lẽ lại đợi sửa luật tòa án tiếp theo thì đến năm bao nhiêu chúng ta mới đổi được”, ông An nêu ý kiến. CẦN THIẾT CHẾ TƯ PHÁP ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Giải trình các ý kiến mà đại biểu nêu ra, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, cần tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử. Việc này, theo ông đã có truyền thống, đã có nghị quyết của Đảng, có quy định trong hệ thống pháp luật, trong Hiến pháp. “Hiến pháp quy định có 2 cấp xét xử và bản thân trong luật này cũng quy định nhiệm vụ của cấp xét xử sơ thẩm, nhiệm vụ cấp phúc thẩm chứ không nói nhiệm vụ của TAND huyện, không nói nhiệm vụ của TAND tỉnh. Tương tự như vậy, tất cả các luật tố tụng đều nói nhiệm vụ của cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm nên việc đổi mới này là phù hợp với tất cả các luật khác”, ông Bình nói. Chánh án TAND Tối cao cho rằng, tổ chức toà án theo thẩm quyền xét xử là xu thế chung của các nước trên thế giới. “Quốc hội bỏ phiếu thế nào chúng tôi chấp hành, có thể vẫn giữ nguyên, có thể đổi mới. Nhưng có một điều chắc chắn đây là xu thế, hôm nay chúng ta không làm con cháu chúng ta cũng sẽ làm”, ông Bình nói. Về việc thành lập tòa án chuyên biệt, ông Bình cho biết sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và chắc chắn sẽ không có chuyện thành lập tràn lan, chỗ nào cũng có. Nêu dự kiến của TAND Tối cao, Chánh án cho biết chỉ có: 1 tòa sở hữu trí tuệ, 2 tòa phá sản và các tòa hành chính chuyên biệt thành lập ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và đang cân nhắc thêm ở Cần Thơ. Nói riêng về tòa sở hữu trí tuệ, Chánh án Nguyễn Hòa Bình dẫn câu chuyện gạo ST25, Cà phê Trung Nguyên, bưởi Năm roi, nước mắm Phú Quốc bị đăng ký sở hữu tại nước ngoài nhưng các doanh nghiệp trong nước không làm gì được. Vậy nên, theo ông rất cần một thiết chế tư pháp để bảo vệ những doanh nghiệp và những thương hiệu quốc gia. “Nếu chúng ta phải đối mặt với việc kiện tụng ở nước ngoài, phần thua thiệt thường về phía Việt Nam, vì chúng ta yếu về tài chính và luật pháp quốc tế. Vậy nên rất cần có một tòa về sở hữu trí tuệ”, ông Bình bày tỏ quan điểm. VĂN KIÊN Theo đại biểu Quốc hội Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, việc xét xử các vụ án hành chính mà người bị kiện là chủ tịch tỉnh “rất khó”. “Nếu không độc lập, toà án rất khó xét xử công bằng, rất khó cho việc bảo đảm công lý”, ông Thịnh nói và bày tỏ ủng hộ với phương án đổi mới tổ chức tòa án. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 29/5/2024 Không độc lập, tòa án rất khó xử án hành chính “Quốc hội bỏ phiếu thế nào chúng tôi chấp hành, có thể vẫn giữ nguyên, có thể đổi mới. Nhưng có một điều chắc chắn đây là xu thế, hôm nay chúng ta không làm con cháu chúng ta cũng sẽ làm”. Ông NGUYỄN HÒA BÌNH, Chánh án TAND Tối cao Chiều 28/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định về quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống; làm rõ định hướng quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, việc quy hoạch phân khu và quản lý, sử dụng phần bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê… Tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo luật đã bổ sung quy định tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống phù hợp với Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, bảo đảm an toàn đê điều và phòng, chống lũ. Đồng thời, dự thảo bổ sung nội dung giao UBND thành phố có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn, bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về đê điều. Theo đó, đất tại bãi sông, bãi nổi có thể được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp tham quan, giáo dục trải nghiệm, du lịch trải nghiệm để phát huy, khai thác có hiệu quả tiềm năng về quỹ đất, vị trí địa lý, không gian văn hóa ở các khu vực này. Nêu ý kiến, ĐB Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp), bày tỏ lo ngại khi dự án luật đề xuất cơ chế cho phép Hà Nội biến các khu bãi bồi, bãi giữa ven sông trở thành khu đô thị, trung tâm văn hóa, du lịch. Bởi theo ông, bãi bồi, bãi giữa sông Hồng có lịch sử và giá trị tự nhiên do bồi lắng của sông Hồng tạo nên. Nếu chuyển đổi các vùng bãi bồi, bãi giữa này thành khu đô thị, trung tâm văn hóa, du lịch sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hồng. Trong trường hợp cấp bách, sẽ khó có giải pháp để di dời, phòng tránh những diễn biến bất thường của thiên nhiên, nhất là khi biến đổi khí hậu ngày càng khó lường. “Hà Nội không đến nỗi thiếu hụt quỹ đất, không cần chọn bãi giữa sông Hồng để xây dựng trung tâm văn hóa, du lịch, vừa tốn kém kinh phí trị thủy vừa gây rủi ro”, ông Hòa nói. Bên cạnh đó, ĐB Hòa đề nghị cân nhắc về quy định cho phép Hà Nội được chuyển đổi sử dụng đất rừng trên 1.000 ha và đất trồng lúa trên 500 ha làm các mục đích khác. Theo ông, không nên cho phép chuyển đổi như vậy, bởi với quy mô dân số đông, các trụ sở bộ ngành lớn, Hà Nội rất cần đất rừng để có được “lá phổi” xanh, cho người dân được hưởng không khí xanh, sạch, đẹp. Ông Hòa đề nghị chỉ nên cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng với quy mô dưới 1.000 ha và đất trồng lúa dưới 500 ha. THÀNH NAM Đại biểu QH Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp), bày tỏ lo ngại khi dự án luật đề xuất cơ chế cho phép Hà Nội biến các khu bãi bồi, bãi giữa ven sông trở thành khu đô thị ảnh hưởng đến không gian tự nhiên và thoát lũ trên sông Hồng... Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) lo ngại đề xuất xây khu đô thị ở bãi giữa sông Hồng ẢNH: NHƯ Ý SỬA ĐỔI LUẬT THỦ ĐÔ: Lo ngại “nhồi công trình” ra bãi sông Hồng

THIỆT HẠI HÀNG CHỤC TỶ VÌ SỰ CỐ Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh cho biết, các hầm Bãi Gió (tỉnh Khánh Hòa) và hầm Chí Thạnh (tỉnh Phú Yên) đang được thi công sửa chữa, nâng cấp thì xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá khá lớn. Nguyên nhân sạt lở các hầm này do có thời gian khai thác và sử dụng lâu năm nên xuống cấp nghiêm trọng. Cùng với đó, tầng địa chất tại khu vực này bị phong hóa lâu ngày kết hợp với thời tiết tại Nam Trung bộ trong thời gian qua thường xuyên có mưa. Điều này dẫn đến lớp đất, đá trên hầm mềm nhão, không ổn định và gây nên hiện tượng sạt lở trong quá trình thi công sửa chữa, cải tạo. Việc một hầm đường sắt xảy ra sạt lở đã gây tê liệt toàn tuyến, đảo lộn lịch trình vận chuyển hành khách, hàng hóa. Riêng sự cố sập hầm Bãi Gió, theo tính toán của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ trong 10 ngày bị ách tắc, các đơn vị đường sắt đã phải chuyển tải bằng ô tô hơn 30.000 hành khách của 110 chuyến tàu từ ga Giã đến ga Tuy Hòa và ngược lại; phục vụ miễn phí cho hành khách bị ảnh hưởng với gần 4.000 suất ăn chính, hơn 1.000 suất ăn phụ, gần 2.000 chai nước lọc. Sự cố này cũng khiến hành khách trả 11.700 vé tàu đã mua, gây thiệt hại cho ngành đường sắt gần 50 tỷ đồng (cả kinh phí khắc phục, và thiệt hại đến hoạt động kinh doanh), trong khi toàn ngành đang chật vật cố gắng thoát khỏi bức tranh làm ăn thua lỗ. Với sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh, ngành đường sắt đã phải thực hiện trung chuyển hàng vạn hành khách bằng xe ôtô để đảm bảo hành trình. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đã hủy các chuyến tàu SE9, SE10 xuất phát từ Hà Nội và TPHCM từ ngày 23/5 đến ngày 29/5; tàu SE42 xuất phát tại ga Nha Trang từ ngày 24/5 đến ngày 29/5 và tàu SE41 tại ga Đà Nẵng từ ngày 25/5 đến ngày 30/5 cũng bị bãi bỏ. Ngành đường sắt đã tạm dừng 10 tàu chở hàng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đặc biệt, tuyến hầm đường sắt Chí Thạnh giao với tuyến đường bộ ĐT.641 đã gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, đường bộ và ảnh hưởng an toàn giao thông tại khu vực. TIỀM ẨN NGUY HIỂM Theo Cục Đường sắt Việt Nam, hiện toàn tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM có 22 hầm, được xây dựng từ thời Pháp vào những năm 1927-1935. Điển hình như hầm số 11 (Huế), hầm số 12 (Hải Vân), hầm số 14 (Liên Chiểu) được xây dựng những năm 1927-1931. Trải qua thời gian sử dụng lâu năm, hiện các hầm bị rò rỉ nước, thấm dột, tường phong hóa... Đáng nói, từ trước đến nay mới chỉ có 5 hầm đã được thay vỏ hầm mới, gồm: Hầm số 8 được sửa chữa lại toàn bộ vỏ hầm bê tông bằng công nghệ đúc trên đà giáo ván khuôn di động, thực hiện năm 2000. Các hầm số 7, 9, 10, 13 thay toàn bộ chiều dài vòm hầm bằng công nghệ bê tông phun từ nguồn vốn ODA của Pháp, thực hiện năm 2004. Đặc biệt, riêng hầm số 14 là hầm đường sắt dài nhất đèo Hải Vân, sau gần 100 năm khai thác đã phong hóa, thấm dột… tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hiện hầm có tình trạng rỉ nước thường xuyên. Vỏ hầm bị thấm dột khiến ray, tà vẹt, phụ kiện liên kết bị gỉ sét nhanh. Lãnh đạo Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, năm 2021, hầm số 14 đã được đại tu kết cấu trong hầm và rãnh thoát nước. Còn phần vỏ hầm và kết cấu vẫn để y nguyên từ thời Pháp. Nhiều rủi ro tiềm ẩn nên mỗi khi có tàu chạy, công ty phải cử nhân viên chốt trực cửa hầm Bắc - Nam để kiểm tra lại các thanh ray, tà vẹt… trong hầm. “Công ty kiến nghị các cấp thẩm quyền cho thay thế một số cây cầu thép trên tuyến đã cũ để đảm bảo an toàn cho tàu qua lại”, lãnh đạo Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho hay. Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, một sự cố sạt lở hầm xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngành đường sắt. May mắn các sự cố sạt lở vừa qua không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Tuy nhiên, ngành đường sắt rút ra được nhiều kinh nghiệm sâu sắc để những giải pháp chủ động hơn, đảm bảo không bị động đối với những sự cố có thể xảy ra tại những cầu, hầm có tuổi thọ lâu năm đang xuống cấp. Lãnh đạo VNR cho rằng sau khi khắc phục xong các sự cố, các cấp có thẩm quyền cần xem xét bố trí vốn gia cố bước 1 đối với 12 hầm yếu trên tuyến cần phải ưu tiên xử lý với kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Ngòai ra, phải có phương án xử lý 27 hầm yếu khác trên toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam thừa nhận tình trạng xuống cấp, thiết bị lạc hậu đang là cản trở rất lớn đối với đường sắt. Đối với 12 hầm đường sắt xuống cấp nghiêm trọng, Bộ GTVT đang bố trí kinh phí để sửa chữa gấp, trong đó ngành đường sắt đang thi công, sửa chữa tại 9 hầm. Tuy nhiên, theo ông Cảnh, đặc điểm của đường sắt là đường đơn, vừa cải tạo vừa khai thác nên mỗi ngày chỉ làm được khoảng 2-2,5 tiếng, tiến độ rất chậm. Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho hay, trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã bố trí khoảng 4.000 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa và nâng cấp hầm xuống cấp. Song, hiện tại số hầm xuống cấp cần phải sửa chữa còn khá lớn, còn khoảng 27 hầm yếu trên toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam với số tiền dự tính cần khoảng 2.500 - 3.000 tỷ đồng. Bộ đang đề xuất cơ quan có thẩm quyền bố trí đưa vào giai đoạn 2026 - 2030. DƯƠNG HƯNG Chỉ trong vòng hơn một tháng, tuyến đường sắt Bắc – Nam liên tục bị tê liệt vì sự cố sạt lở hầm tại Bãi Gió (Khánh Hòa) và Chí Thạnh (Phú Yên). Hàng loạt chuyến tàu phải hủy bỏ để khắc phục, gây thiệt hại không nhỏ cho ngành đường sắt. Thống kê cho thấy, hiện toàn tuyến có hàng chục hầm được xây dựng cả trăm năm từ thời Pháp đang xuống cấp nghiêm trọng, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 29/5/2024 Các đơn vị làm việc 24/24h để khắc phục sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh HÀNG CHỤC HẦM ĐƯỜNG SẮT BẮC - NAM TRĂM TUỔI: Xuống cấp nghiêm trọng Cử tri Đỗ Tấn Hoàng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), nêu ý kiến về việc lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng hiện nay đa phần là những người có tuổi, do người trẻ ít tham gia bởi mức phụ cấp rất thấp, chưa đáp ứng được một phần cuộc sống cho bản thân và gia đình nên ảnh hưởng đến công tác và phong trào. Các cử tri cho rằng việc trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho bảo vệ dân phố, dân phòng hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ so với nhu cầu thực tế. Trong khi việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng mang tính chất nguy hiểm, nhiều vụ việc nóng họ có mặt sớm nhất. Do đó, cần trang bị nhiều hơn công cụ hỗ trợ cho bảo vệ dân phố, dân phòng khi làm nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho hay, từ năm 2016, TP đã trang bị cho lực lượng tuần tra ở 56 xã/phường gồm 56 xe bán tải, 168 mô tô. Hàng năm, TP hỗ trợ tiền xăng, đèn pin, bộ đàm, mũ bảo hiểm… cho lực lượng này. Về đề nghị trang bị thêm áo phản quang, bình xịt hơi cay, theo quy định hiện hành ngoài dùi cui cao su, dùi cui kim loại thì lực lượng này chưa được trang bị thêm. Hiện nay UBND TP dự kiến trình HĐND TP quy định mức hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh cơ sở bằng 1 lần mức lương cơ sở; với tổ phó là 0,8; tổ viên 0,6, sẽ cao hơn mức đang được hưởng. Sở Tài chính đang tham mưu trình nghị quyết về các chế độ, chính sách khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ngày nghỉ lễ, tết cho lực lượng này. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách HĐND TP. Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian tới, HĐND TP sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tiêu chuẩn, số lượng và tiêu chí thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Nghị quyết về chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng này. NGUYỄN THÀNH Nhiều chính sách cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng Ngày 28/5, HĐND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn. Hội nghị đã nghe 18 ý kiến, nguyện vọng, phản ánh thiết thực của các cử tri là lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. ĐÀ NẴNG: Lùi thời gian thông hầm Chí Thạnh đến ngày 30/5 Liên quan đến khắc phục sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh, Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Tập đoàn Đèo Cả huy động 10 thiết bị (trong đó có 1 máy khoan, 2 máy phun) và 40 nhân sự đến công trường hầm Chí Thạnh để hỗ trợ khắc phục sự cố. Lực lượng đã bố trí 1 mũi thi công chủ đạo theo hướng Nam - Bắc, thay ca làm việc 24/24 giờ với mục tiêu thông hầm ngày 30/5, giải tỏa ách tắc đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên. Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phê bình nghiêm khắc lãnh đạo phụ trách dự án hầm đường sắt Chí Thạnh, đồng thời thay thế ngay tư vấn giám sát trưởng do thiếu trách nhiệm trong giải quyết sự cố sụt lở hầm.

ĐỘT NGỘT DỪNG ĐẤU THẦU VÀNG Ngân hàng Nhà nước thông báo dừng đấu thầu vàng miếng và sẽ triển khai phương án khác để bình ổn thị trường vàng, dự kiến từ ngày 3/6. Tuy nhiên, phương án bình ổn thị trường mới là gì, hiện vẫn chưa được cơ quan này tiết lộ. Từ cuối năm 2023, giá vàng liên tục lập đỉnh mới. Vàng miếng SJC có lúc đạt 85 triệu đồng một lượng vào tháng 4, trước khi đạt kỷ lục hơn 92 triệu đồng vào tháng 5. Chênh lệch với giá thế giới neo ở mức cao, có thời điểm hơn 20 triệu đồng/lượng. Để tăng cung bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu gọi thầu vàng miếng SJC từ ngày 22/4. Sau 9 phiên đấu thầu, có 6 phiên thành công với hơn 48.000 lượng vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước tung ra thị trường. Càng về sau, khối lượng vàng qua đấu thầu thành công càng tăng. Phiên gần nhất tổ chức ngày 23/5 có 11 ngân hàng và doanh nghiệp đã mua 13.400 lượng, chiếm gần 80% quy mô chào thầu. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Trần Duy Phương cho biết, để bình ổn thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu vàng miếng. Tuy nhiên, lượng vàng đưa ra thị trường chưa đủ lớn, giá trúng còn cao nên chưa hạ nhiệt được thị trường. Theo đó, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới lên đến 17-18 triệu đồng/lượng. Ông Phương cho rằng, nếu cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng sẽ có lợi cho cả việc bình ổn giá vàng trang sức. Có hai phương án để tăng nguồn cung vàng nguyên liệu cho thị trường, đó là cấp hạn mức cho các doanh nghiệp trực tiếp nhập vàng hoặc Ngân hàng Nhà nước nhập vàng nguyên liệu về và bán lại cho doanh nghiệp. Với phương án cấp hạn mức cho vàng nhập trực tiếp, các doanh nghiệp phải báo cáo việc nhập khẩu vàng cho Ngân hàng Nhà nước để nơi này quản lý, giám sát. Cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo đường chính ngạch sẽ giúp triệt tiêu được vàng lậu và giúp thị trường vàng thông suốt hơn; từ đó có thể tiến tới xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, để các doanh nghiệp kinh doanh vàng đủ điều kiện có thể sản xuất vàng miếng như trước đây. Ông Phương cho biết thêm, nếu cho phép xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, trên thị trường sẽ có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng khác, tạo ra cạnh tranh lẫn nhau. Khi nguồn cung nguyên liệu tăng, có nhiều sự lựa chọn và không còn cơ chế độc quyền nữa, giá vàng miếng SJC không thể cao vô lý như hiện nay. Nếu thực hiện đồng loạt các giải pháp trên, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ chủ động nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng SJC, tăng nguồn cung vàng miếng cho thị trường. Thị trường vàng trong nước, thế giới sẽ liên thông nhiều hơn. Khi đó, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC, giá vàng thế giới sẽ rút ngắn đáng kể, có thể về mức 3-5 triệu đồng/lượng. “Đó là biện pháp triệt để nhất để bình ổn giá vàng”, ông Phương nói. COI VÀNG LÀ TÀI SẢN VÀ ĐÁNH THUẾ Một phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, hiệp hội từng gửi đề xuất nhập vàng lên Ngân hàng Nhà nước nhưng chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, nếu chưa sửa Nghị định 24 về bỏ độc quyền vàng miếng SJC thì dù cho phép nhập khẩu vàng cũng không có ý nghĩa nhiều. Do vậy, để bình ổn thị trường phải vừa sửa nghị định 24 để xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC vừa cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu vàng. Cũng theo vị này, không nên quá lo ngại việc cho phép nhập khẩu vàng sẽ khiến “vàng hóa” nền kinh tế. Vì bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay rất khác so với hơn 10 năm trước. Còn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc AFA Capital thì cho rằng, hiện có nhiều biện pháp đưa ra để bình ổn thị trường vàng. Thế nhưng, khi triển khai các biện pháp thì chênh lệch giá vàng miếng SJC với thế giới ngày càng cao. Nếu như 10 năm trước, mức chênh lệch này chỉ từ 1 - 2 triệu đồng/lượng nhưng nay lên gần 20 triệu đồng/lượng. Ông Tuấn cho hay, nếu như coi vàng là tiền thì việc kiểm soát vàng cũng như kiểm soát tiền, cung tiền hoàn toàn thuộc về quyền của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên hiện tại vai trò của vàng miếng vô cùng thấp, do Nghị định 24 và hệ thống ngân hàng đã khác 10 năm trước, nhiều khi các ngân hàng không còn cho vay bằng vàng. Còn nếu coi vàng là tài sản thì nên tập trung quản lý về đối tượng giao dịch. Chúng ta có thể cho thành lập trung tâm giao dịch vàng vật chất quốc gia như các sản phẩm đầu tư khác: cổ phiếu, trái phiếu và có trung tâm lưu ký và giao nhận. Vì vậy, để điều tiết giữa các kênh đầu tư có thể dùng công cụ thuế, phí dành cho chuỗi giá trị từ nhập khẩu, mua bán cho đến xuất khẩu. NGỌC MAI Như thông báo phát đi tối 27/5, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức dừng các phiên đấu thầu vàng miếng sau khi đưa khoảng 1,8 tấn vàng ra thị trường với lời cam kết sẽ có biện pháp khác thay thế từ 3/6/2024. Tuy nhiên, biện pháp khác là gì, và liệu có đủ mạnh để kéo giá vàng trong nước xuống gần với giá thế giới? Giới quan sát cho rằng, chỉ còn cách cho nhập khẩu và xóa bỏ độc quyền mới bình ổn được thị trường vàng. Tạo nguồn cung vàng và bình đẳng giữa các thương hiệu sẽ góp phần kéo giá vàng trong nước xuống ẢNH: NHƯ Ý KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 29/5/2024 CHUYỆN HÔM NAY Việc đấu thầu vàng được nhà điều hành tuyên bố dừng khi đấu thầu vàng miếng đã trải qua 9 phiên. Phiên đấu thầu ngày 23/5 được xác lập có khối lượng vàng trúng thầu cao nhất lên tới 16.800 lượng vàng miếng SJC. Đây là phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 9 do NHNN tổ chức kể từ 19/4 đến nay, trong đó có 3 phiên hủy và 6 phiên thành công với tổng khối lượng trúng thầu qua 6 phiên thành công là 48.500 lượng. Vì sao càng đấu giá vàng càng tăng? Đây là câu hỏi khiến giới đầu tư, các doanh nghiệp cùng... “nhức nhối”. Trong khi Ngân hàng Nhà nước khá kín tiếng nhất quyết không đưa ra bình luận ngoài thông báo kết quả từng phiên, thì phân tích của các chuyên gia cho thấy rõ ràng logic đấu giá là càng hò kéo xuống giá lại càng tăng lên, bởi giá đấu khởi điểm luôn được NHNN tham khảo lấy giá thị trường trong nước (chứ không phải theo giá thế giới) làm căn cứ và bước giá chỉ có tăng. Đồng thời nguồn cung ra thị trường vẫn y nguyên khan hiếm do nhà điều hành “rắn” nói không với nhập khẩu vàng. Những ai là “người mua cuối” số lượng 1,8 tấn vàng đã đấu, tương đương 48.500 lượng trị giá hơn 4.200 tỷ VND này ? Đây là câu hỏi được số đông “sùng sục”tìm kiếm đáp án. Theo một chuyên gia, chắc chắn số vàng trúng sẽ được các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp “rinh” về để ôm bán lại kiếm lời, hoặc cùng lắm “găm giữ” tạm thời chờ giá lên rồi đẩy ra ăn chênh. Còn người mua cuối, đa số thuộc về những người có nhu cầu “khát” găm giữ vàng đồng thời có thực lực về tài chính. “Thị trường tiền tệ năm 2024 đang trải qua những cơn sóng ngầm trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục tăng (gần 20% từ đầu năm đến nay), đồng USD tiếp tục mạnh lên. NHNN phải đứng trước áp lực giữ ổn định tỷ giá nhưng cũng không thể bỏ mặc vàng trong bối cảnh với người dân vàng là kênh an toàn, không cồng kềnh như bất động sản”- một chuyên gia chia sẻ. Hai ngày sau thông báo chính thức dừng đấu thầu vàng của NHNN, có những nguồn tin dự đoán rất có thể tiếp theo sẽ là sự tham dự của những “ông lớn” Big 4 ngân hàng và khi đó giá bán ra sẽ được tính toán đương nhiên theo quan điểm chắc chắn phải có lãi. Một chuyên gia khẳng định giải pháp thực sự căn cốt lúc này đó là NHNN hãy chung một giải pháp đó là cấp quota, cho doanh nghiệp và coi vàng như một loại hàng hóa, cần cho nhập khẩu và đánh thuế (thay vì quản như một kênh găm giữ tiền đồng). Trong khi cũng vấn đề này, trên nghị trường, các đại biểu Quốc hội đã góp ý rằng, đấu thầu vàng miếng NHNN nên lấy giá tham chiếu là giá quốc tế cộng thêm thuế, phí... Lịch sử đấu thầu ở các lĩnh vực trên khắp các quốc gia, thời đại đều cho thấy, người ta chỉ dùng đến biện pháp đấu thầu hay đấu giá khi bên chủ sở hữu đang nắm giữ một món hàng quý hiếm mà biết chắc nhiều người đang cùng muốn mua và sẵn sàng trả giá cao hơn. Đấu thầu để mua một mặt hàng có thể xuất nhập dễ dàng với giá đưa ra luôn cao hơn mặt bằng giá cũ, thì e hơi hiếm... thấy. Và như vậy, điệp khúc hò dô kéo giá vàng xuống, e vẫn còn vọng mãi ! K.H Vẫn là ẩn số TIẾP THEO TRANG 1 BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG VÀNG: Chỉ có thể nhập khẩu, xóa độc quyền Chuyên gia kinh tế Trần Duy Phương dự đoán: “Vào tuần tới 3/6, có khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ định 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV) bán vàng trực tiếp cho người dân. Trước đây, đấu thầu xong, doanh nghiệp có thể bán giá thế nào là quyền của họ. Thế nhưng giờ đây, Ngân hàng Nhà nước ấn định giá công khai mua vào - bán ra sẽ làm cho giá trở nên thực tế hơn. Tất nhiên, thời điểm này không quá kỳ vọng vào việc giá sẽ giảm mạnh nhưng từng bước một giá sẽ giảm”.

Thí sinh dự kỳ thi năm nay đã được phát phiếu dự thi. Thí sinh cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thông tin in trên phiếu, trong đó đặc biệt lưu ý thông tin về tên tuổi, nguyện vọng dự thi, điểm thi… để tránh sai sót. Những năm trước, dù thí sinh được phát phiếu dự thi từ sớm và trước ngày diễn ra kỳ thi có một buổi để các em đến điểm thi, xem phòng thi và nghe dặn dò quy chế thi thế nhưng vẫn có thí sinh lơ là, không đến, dẫn đến đi nhầm điểm thi trong ngày thi chính thức. Thí sinh cần lưu ý có những trường có phần tên địa danh trùng nhau như: THCS Khương Đình, THPT Khương Đình… để đến đúng địa chỉ thi. Ngoài ra, thí sinh dự thi cũng được lưu ý, giữ gìn phiếu dự thi cẩn thận. Có thể chuẩn bị sẵn túi đựng đồ mang đi thi bao gồm những vật đụng được mang vào phòng thi như: bút viết, bút chì, thước, ê ke, bút tẩy, máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. ĐIỂM THI CÓ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG MẤT ĐIỆN Sở GD&ĐT Hà Nội lập 19 đoàn kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị thi của 201 điểm thi tại tất cả các quận, huyện, thị xã. Theo Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn, năm nay địa phương lựa chọn 12 trường THCS và THPT có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an ninh, an toàn để làm điểm thi. Các nhà trường được lưu ý tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, học sinh dự thi năm nay. Tại mỗi điểm thi, phòng thi được bố trí 24 thí sinh dự thi. Ngoài số phòng thi chính thức, điểm thi còn bố trí 2 phòng thi dự phòng sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể phát sinh. Ban chỉ đạo thi cũng huy động các lực lượng gồm: Công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy, nhân viên điện lực, y tế ứng trực để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra. Bà Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn cho biết đã bố trí máy phát điện dự phòng, đặc biệt lưu tâm tới điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn đối với phòng bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định với hệ thống camera giám sát 24 giờ/ngày. Ông Lê Hồng Vũ, Phó Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT) cho biết, qua kiểm tra cho thấy, các điểm thi đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng về điều kiện cơ sở vật chất, đúng quy chế. UBND các quận, huyện đã có phương án đảm bảo an toàn, trật tự giao thông như, ở nhiều điểm thi, các hàng quán ở gần được vận động đóng cửa trong 2 ngày diễn ra kỳ thi để đảm bảo đường thông hè thoáng, yên tĩnh cho thí sinh làm bài thi. Tổ chức Đoàn thanh niên cũng huy động lực lượng tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại các cổng trường thi từ sớm để phát nước, phát quạt mát hay có thể giúp thí sinh trong các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ngoài ra, mỗi điểm thi đều chuẩn bị một máy nổ dự phòng để đảm bảo ánh sáng và quạt mát cho thí sinh. Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục lưu ý vấn đề bảo mật đề thi trong suốt quá trình in sao, vận chuyển đến các điểm thi. “Ngay sau khi thí sinh bước vào cổng trường thi, sẽ có lực lượng hướng dẫn thí sinh đi đến phòng gửi đồ, trong đó đã được chuẩn bị sẵn từng thùng cát - tông theo từng phòng thi. Với phương án đó, đã hạn chế tối đa việc thí sinh mang thiết bị thu phát, truyền thanh vào phòng thi”, ông Vũ nói. HÀ LINH Khoảng 1 tuần nữa hơn 106.000 học sinh lớp 9 Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các điểm thi đều có phòng thi dự phòng, máy phát điện dự phòng cũng như sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội diễn ra ngày 8-9/6. Thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, trong đó điểm Toán, Ngữ văn nhân hai, cộng điểm Ngoại ngữ. Số học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập năm nay là hơn 77.000 em, tăng 1.500 em so với năm ngoái. 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 29/5/2024 Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tại Điểm thi Trường THPT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn hôm 28/5 Ứng phó các tình huống bất thường THI TUYỂN LỚP 10 HÀ NỘI: Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT lưu ý một số điểm liên quan đến phương pháp, cách thức, nhận thức và hành vi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra; công tác thanh tra, kiểm tra với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn. “Kì thi đã phân định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và chính quyền địa phương nên mỗi lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát có chức năng, nhiệm vụ, khác nhau và cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhịp nhàng, góp phần giúp kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, ông Cường khẳng định. Ông Cường khẳng định việc lựa chọn nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra cần rà soát thật kĩ, phân cấp chịu trách nhiệm rõ ràng; đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, đối với đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GD&ĐT: người tham gia thanh tra, kiểm tra là công chức thanh tra, người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, giảng viên cơ hữu của đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên mầm non. Đối với đoàn thanh tra, kiểm tra của sở GD&ĐT: Người tham gia thanh tra, kiểm tra là thanh tra viên, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra tỉnh, các đơn vị thuộc/ trực thuộc Sở GD&ĐT. Đối với đoàn kiểm tra của Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, người tham gia là cán bộ của Cục. Người tham gia thanh tra, kiểm tra phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của thanh tra giáo dục; được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2023; đã tham dự tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài đánh giá sau tập huấn. Bộ GD&ĐT cũng quy định rõ những người không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra, như người đang trong thời gian bị xem xét xử lí kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; những người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ dự thi trong năm tổ chức kì thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra: Năm nay, Bộ GD&ĐT quan tâm tổ chức tập huấn chi tiết, hướng dẫn nghiệp vụ người làm công tác thanh tra, kiểm tra; có đánh giá kết quả sau tập huấn đạt yêu cầu mới bố trí tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kì thi phải được tham gia tập huấn. NGHIÊM HUÊ Người tham gia thanh tra, kiểm tra phải được tập huấn Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ẢNH: NHƯ Ý Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra cuối tháng 6 tới. UBND các tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kì thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu. Mổ ruột thừa cho người có tim nằm bên phải Ngày 28/5, Bệnh viện E thông tin mới tiếp nhận nữ bệnh nhân (20 tuổi) mắc viêm phúc mạc ruột thừa có phủ tạng đảo ngược. Bệnh nhân nhập viện với các dấu hiệu rõ rệt của chứng đau ruột thừa như: đau bụng dữ dội vùng hố chậu, buồn nôn… Người bình thường, khi đau ruột thừa sẽ đau ở hố chậu phải, còn người bệnh lại đau ở bên hố chậu trái, điều này rất dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán bệnh. Bác sĩ Phùng Văn Quyên, khoa Phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện E) cho biết, qua khám lâm sàng và kết quả các xét nghiệm, siêu âm bụng, chụp CT ổ bụng, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm phúc mạc khu trú do ruột thừa mủ trên nền người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hiếm gặp. Cụ thể, toàn bộ tim và dạ dày của người bệnh nằm bên phải, còn gan và ruột thừa lại nằm bên trái, ngược hoàn toàn so với bình thường. Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 60 phút. Do bệnh nhân bị đảo ngược nội tạng nên các bác sĩ phải thực hiện các thao tác ngược lại so với thông thường. “Đây là một dị tật hiếm gặp. Điều đáng nói là khoảng 4% trong số các ca đảo ngược phủ tạng có thể mắc viêm ruột thừa, còn lại có cuộc sống hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe”, bác sĩ Quyên nói. HÀ MINH Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra của Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 sở GD&ĐT; thành lập 63 đoàn, kiểm tra công tác coi thi tại 63 sở GD&ĐT; thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi; 5 đoàn kiểm tra công tác phúc khảo bài thi. Dự kiến huy động khoảng 8 nghìn cán bộ, giảng viên cơ hữu của các cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra của Bộ tại 63 sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra công tác coi thi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==