Tiền Phong số 149

THỨ BA 28/5/2024 SÕ 149 0977.456.112 Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Yazaki EDS - Bình Dương ẢNH: H.C Quy định rút BHXH “không có phương án nào khác” khả thi hơn Đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua luật TRANG 3 TRANG 8 + 9 TRANG 2 TRANG 4 TRANG 5 TRANG 12 TRANG 11 THÁO GỠ BẤT CẬP MUA SẮM, ĐẤU THẦU THUỐC TRANG 7 TÔN VINH LỰC LƯỢNG MŨ NỒI XANH VIỆT NAM LUẬT SƯ NÓI VỀ VỤ CHÁY NHÀ TRỌ LÀM 14 NGƯỜI CHẾT Ở HÀ NỘI: Chỉ cần có lỗi là phải xử lý hình sự CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TỤT HẠNG: Giàu tài nguyên, thiếu sức cạnh tranh Theo sÕ liệu thÕng kê của Tổng đài 111, tỉ lệ trẻ em, học sinh gọi về tổng đài nhờ tư vấn các giải pháp giảm tải áp lực thi cử đang có xu hướng tăng, nhất là nhóm vấn đề về tâm lý, quan hệ ứng xử; chỉ xếp sau vấn đề xâm hại, bạo lực và pháp luật, chính sách bảo vệ trẻ em. Trầm cảm vì áp lực thi cử THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC: Ca ngợi “khởi đầu mới” với hai đồng minh của Mỹ Nhu cầu về vàng vẫn cao GẦN 2 TẤN VÀNG MIẾNG TUNG RA THỊ TRƯỜNG QUA ĐẤU THẦU: phải vì người lao động QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI): CHÍNH SÁCH

‘ 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 28/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Trao quyết định công nhận Bí thư Thành Đoàn TPHCM Sáng 27/5, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận anh Ngô Minh Hải giữ chức danh Bí thư Thành Đoàn TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát biểu trong lễ nhậm chức, anh Ngô Minh Hải hứa sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết để phát triển tổ chức Đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, anh Hải cho rằng sẽ tiếp tục truyền thống tiên phong, thực hiện những nhiệm vụ mà Thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ đã giao phó. Có mặt tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang gửi lời chúc đến tân Bí thư và Thành Đoàn TPHCM, nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Thành Đoàn TPHCM trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Bí thư Trung ương đoàn kỳ vọng tân Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, và triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay để Thành Đoàn TPHCM trở thành điểm nhấn cho cả nước học tập. PHÚ QUANG Thanh niên dũng cảm cứu sống bé gái bị đuối nước Ngày 27/5, ông Võ Ngọc Nam-Chủ tịch UBND phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xác nhận thông tin, anh Phạm Văn Phúc (SN 1992, ở khu phố 1, phường Đông Thanh) đã nhanh lao xuống sông Hiếu cứu cháu bé 7 tuổi đang bị đuối nước, kịp thời đưa lên bờ. Vào khoảng 17h30 ngày 25/5, anh Phạm Văn Phúc đang ở nhà tại khu phố 1, phường Đông Thanh thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét ở phía bờ sông Hiếu. Lập tức anh Phúc chạy đến thì thấy một cháu bé vừa chạy và khóc, hỏi ra mới biết, có một bé gái khác vừa bị rơi xuống sông. Không chút đắn đo, anh Phúc nhanh chóng tiếp cận vị trí và lao xuống cứu cháu bé, kịp thời đưa lên bờ. Nạn nhân sau đó tỉnh lại và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bé gái được anh Phúc cứu sống tên N.T.N.Y (7 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Giang, TP Đông Hà). Trước đó, cháu Y. cùng 2 bạn khác chơi dọc bờ sông Hiếu đoạn giáp giữa 2 phường Đông Giang và Đông Thanh, không may bị trượt chân rơi xuống sông. “Chính quyền địa phương đang làm hồ sơ đề xuất khen thưởng anh Phúc bởi hành động đẹp này”, ông Võ Ngọc Nam nói. H.THÀNH - Loa loa loa! Loa loa loa!... - Đừng rao nữa Mõ! Nóng chảy mỡ thế này nghe tiếng loa dồn dập, cấp tập của Mõ thấy nhiệt độ trong người nó tăng lên, dễ tăng xông đột quỵ quá! - Việc của làng khẩn cấp, nếu Mõ không khẩn thiết rao, nhỡ sau đó có việc gì trách nhiệm của Mõ làm sao gánh hết? - Chia sẻ cùng cảm thông với Mõ, vậy thông tin làng truyền hôm nay có gì gấp? - Mọi người thấy thực trạng làng ta rồi đúng không? Bấy nay nghiêm chỉnh mọi việc, từ an ninh trật tự, văn hoá gia đình, đường làng ngõ xóm đến phòng cháy chữa cháy, nhưng mới đây có quá nhiều việc không mong muốn đã xảy ra. Hết lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường buôn bán kinh doanh, trẻ trâu lạng lách, đua xe đến các cơ sở kinh doanh, sản xuất rước bà hoả về…Hội đồng làng thấy có điều gì đó bất an, nên quyết định ra quân chấn chỉnh. - Nội dung chấn chỉnh lần này là gì? - Phòng hoả. Khô hạn, nắng nóng, một vài cơ sở đã bị thiêu rụi rồi đó thôi. - Lần này tiếp tục ra quân à Mõ? - Không? Ra quân mấy tháng trước rồi, nhưng kết quả không được như mong muốn, hiệu lực chỉ đạo không như kì vọng, thế nên hội đồng làng quyết liệt hơn… - Lần trước ra quân rầm rộ, tốn bao công sức và nguồn lực, lần này chắc tốn kém hơn nhề? - Còn phải hỏi. Làng quyết gọi tên là chiến dịch chấn chỉnh. - Sau chiến dịch này nhưng kết quả vẫn không được như ý, làng còn giải pháp nào nữa không? - Còn chứ? Sẽ tổng rà soát hết các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ. Liên tục cao điểm, chiến dịch, ra quân, tổng rà soát như vậy chắc tình hình sẽ được kiểm soát. - Hy vọng! Hy vọng! MÕ LÀNG Hy vọng TIN TÔN VINH LỰC LƯỢNG MŨ NỒI XANH VIỆT NAM Ngày 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (27/5/2014 - 27/5/2024), với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư và nhiều quan khách quốc tế. Tại buổi lễ, với những đóng góp xuất sắc trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), Cục GGHB Việt Nam và Đội Công binh số 1 đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam (nguyên là Đội trưởng Đội Công binh số 1) được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: Quá trình triển khai hoạt động GGHB LHQ đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, về Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng GGHB Việt Nam 10 năm qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục GGHB Việt Nam và lực lượng tham gia GGHB của Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược với lãnh đạo các cấp để từng bước mở rộng quy mô lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy tại trụ sở LHQ và các phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh như lực lượng công binh, quân cảnh, thông tin liên lạc, vận tải quân sự… NGUYỄN MINH VỤ PHÀ CHỞ KHÁCH RA CÁT BÀ BỤC ĐÁY: Phà đã hoạt động 21 năm, hết khấu hao Ngày 27/5, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông tin, phà mang số hiệu HP-2735 gặp sự cố bục đáy một ngày trước tại bến Đồng Bài (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) dẫn đến nước tràn ngập khoang đã được lực lượng chức năng kéo rời khỏi bến về nơi khắc phục sửa chữa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định, có vết bục rách hầm kín mũi phà là nguyên nhân khiến nước tràn ngập khoang. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vết bục dưới hầm mũi phà. Dự kiến, việc sửa chữa phà này ít nhất mất 2 tuần, 8 chiếc phà còn lại vẫn được vận hành chở người và phương tiện ra đảo Cát Bà du lịch. Bến phà Đồng Bài chính thức hoạt động thay thế bến phà Gót từ ngày 1/3/2024 với cơ sở vật chất hiện đại, được một doanh nghiệp lớn đầu tư hạ tầng nhằm nâng cao năng lực vận chuyển. Trước khi đưa vào vận hành, tháng 1/2024, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng bến phà Đồng Bài tổ chức nạo vét vùng nước trước bến, đổ đá gầm bến, xây dựng bổ sung các hạng mục phụ để phục vụ việc đưa bến phà Đồng Bài vào hoạt động, thay thế bến phà Gót. Thành phố Hải Phòng cũng giao Sở GTVT thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát năng lực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng phà của Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để đánh giá kỹ thuật, mức độ an toàn của các bến phà hiện có. Trường hợp, năng lực của Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng không đáp ứng được yêu cầu và không có phương án khắc phục, nâng cao năng lực vận chuyển thì đề xuất thành phố lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khác đủ năng lực. Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy là đơn vị được Sở GTVT Hải Phòng đặt hàng thực hiện dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng. Đơn vị này vận hành 9 phà, gồm: 4 phà lớn (100 tấn), 1 phà trung bình (85 tấn) và 4 phà nhỏ (từ 6-20 tấn). Tất cả các phà này đều phục vụ vận tải hành khách, phương tiện từ đảo Cát Hải ra đảo Cát Bà và ngược lại. Toàn bộ 9 phà này đều hoạt động ở vùng nước mặn, đã qua 21 năm sử dụng và đã hết khấu hao. Đại diện Sở GTVT Hải Phòng cho biết, phà đã hết khấu hao tuy nhiên vẫn còn thời hạn sử dụng 9 năm (thời hạn sử dụng phà 30 năm). Do vậy, các phà này vẫn được vận hành chở người và phương tiện ra Cát Bà. NGUYỄN HOÀN Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên quân kỳ quyết thắng của Cục GGHB Việt Nam, sáng 27/5 ẢNH: NGUYỄN MINH

CHƯA LƯỜNG HẾT PHẢN ỨNG CỦA XÃ HỘI Các phương án rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu tại phiên họp ngày 27/5, cho ý kiến về Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Dự thảo đang đưa ra hai phương án. Trong đó, phương án 1 được chia hai nhóm: Nhóm 1, người lao động tham gia BHXH trước khi Luật có hiệu lực, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ 20 năm thì được hưởng BHXH một lần. Còn nhóm 2, người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày luật có hiệu lực thì không được áp dụng quy định điều kiện hưởng BHXH một lần. Với phương án 2, người lao động được giải quyết một phần nhưng “tối đa không quá 50%” tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ. Nêu ý kiến, ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TPHCM) cho rằng, cả 2 phương án này đều “chưa thỏa đáng”. Theo bà, phải giữ chân người lao động bằng sự ưu việt và lợi ích của BHXH, chứ không phải bằng cách giữ 50% số tiền ít ỏi của người lao động theo phương án 2. Bà cũng băn khoăn với phương án 1, vì những người đóng BHXH sau ngày luật có hiệu lực sẽ “không còn được lựa chọn” hưởng một lần. “Chúng ta chưa lường hết phản ứng của xã hội đối với quy định mới này, trong khi chưa có những chính sách chăm lo hữu hiệu cho người lao động. Người lao động vẫn mong muốn rút BHXH một lần để lo cho những công việc bức thiết của cuộc sống trước mắt. Khi bản thân và gia đình có người ốm đau, họ phải nhắm mắt vay tín dụng đen. Cần phải cân nhắc việc không cho người lao động quyền được lựa chọn”, bà Hạnh nêu, đồng thời cho rằng, khi chưa có phương án tối ưu, cần giữ nguyên như quy định hiện hành để tránh sự xáo trộn xã hội. Trong khi đó, ĐBQH Trần Thị Hoa Ry (đoàn Bạc Liêu) phân tích, phương án 1 tạo lát cắt, chia thành 2 nhóm khi tham gia BHXH trước và sau ngày luật này có hiệu lực. Bà đề nghị cân nhắc, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể và tình trạng sa thải, cắt giảm lao động diễn ra ở nhiều địa phương. Bà Ry viện dẫn, trong tháng 4 vừa qua, việc rút BHXH một lần tới 121.000 trường hợp, tăng 39% trong quý 1 năm 2024. “Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua, nếu không có giải pháp thực sự có hiệu quả, khả thi, chắc chắn rằng trong thời gian tới, việc rút BHXH một lần sẽ tăng thêm”, ĐBQH Trần Hoa Ry nói. Bà cho rằng, nếu nói phương án 1 không làm ảnh hưởng đến 18 triệu lao động đang tham gia BHXH thì chưa chính xác, chưa tính đến số lượng người rút sẽ tiếp tục tăng sau ngày luật có hiệu lực. Nhất trí với phương án 2, tuy nhiên, theo bà Ry, không nên quy định sau 12 tháng mới xem xét việc rút BHXH một lần, vì người lao động làm việc này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách khi mất việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Giải pháp khác được các đại biểu đề xuất là phải có chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, sổ BHXH như một sự đảm bảo cho khoản vay của người lao động và thủ tục phải hết sức đơn giản, không cần chứng minh tài sản, thu nhập. Trường hợp người lao động không đồng ý vay thì nên cho người lao động được rút BHXH một lần. THIẾT KẾ CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU “CÓ TÍNH CHIA SẺ” ĐBQH Vương Thị Hương (đoàn Hà Giang) đề nghị thiết kế cách tính lương hưu “có tính chia sẻ” để hỗ trợ người có tiền lương hưu quá thấp. Dự thảo luật giảm điều kiện số năm đóng tối thiểu để người tham gia được hưởng lương hưu từ 25 xuống 15 năm. Theo bà, chính sách này phù hợp với thực tế khi thị trường lao động của nước ta còn ở giai đoạn đầu phát triển, tạo cơ hội cho những người tham gia BHXH muộn, hoặc quá trình tham gia không liên tục. Tuy nhiên, do cách tính mức lương hưu hàng tháng dựa trên thời gian đóng góp, nên việc giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH sẽ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu với mức lương hưu rất thấp, lao động nam chỉ hưởng mức 33,75%. Bên cạnh đó, dự thảo luật đã không còn quy định về mức lương hưu hàng tháng thấp nhất như luật hiện hành. Đây là điều mà nhiều người lao động đang rất băn khoăn, lo ngại có thể dẫn đến xu hướng “nghèo hóa” của một bộ phận người dân trong tương lai. Do vậy, bà đề nghị ban soạn thảo xem xét thiết kế cách tính lương hưu có tính chia sẻ để hỗ trợ cho những người có tiền lương hưu quá thấp để các đối tượng này có thể đảm bảo cuộc sống. Cùng mối quan tâm, ĐBQH Trần Kim Yến (đoàn TPHCM) cho rằng, từ việc giảm thời gian đóng BHXH sẽ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp lương hưu rất thấp, chỉ tương đương hơn 2 triệu đồng, dẫn đến xu hướng “nghèo hóa” khi bỏ “mức sàn” lương hưu. Do vậy, cần xem xét thiết kế cách tính lương hưu theo hướng chia sẻ bằng cách quy định mức lương hưu tối thiểu. Theo đó, mức lương hưu tối thiểu của người lao động nam ở mức 40%, lao động nữ ở mức 50%. ĐBQH Trần Kim Yến đề xuất nghiên cứu tăng tỷ lệ tính mức lương hưu hằng tháng lên để thu hút người tham gia. Cụ thể, sửa đổi quy định theo hướng: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 70 của dự án luật này, tương ứng với thời gian đóng là 20 năm đối với lao động nam, 15 năm đối với lao động nữ, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2,3%, mức tối đa bằng 79,5%. “Điều này góp phần an sinh xã hội, tăng điều kiện mức sinh sống theo thời gian, khuyến khích người lao động không rút BHXH một lần”, bà Yến cho hay. THÀNH NAM Nhận định các phương án rút bảo hiểm một lần đều “chưa thỏa đáng”, đại biểu Quốc hội cho rằng, phải giữ chân người lao động bằng sự ưu việt và lợi ích của bảo hiểm xã hội, chứ không phải bằng cách giữ số tiền ít ỏi của người lao động. Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing VN - Bình Dương ẢNH: H.C Đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Đoàn tỉnh Bạc Liêu ẢNH: NHƯ Ý Đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua luật Tại phiên họp, nhiều ĐBQH đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua dự án luật này. Theo ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên), đây là dự án luật khó, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội, nhiều vấn đề cần phải được xử lý một cách thấu đáo, rà soát rất kỹ từng nội dung chính sách. Do vậy, ông đề nghị cân nhắc, tiếp tục nghiên cứu, trình thông qua tại Kỳ họp thứ 8, không nên “vội vàng” thông qua tại Kỳ họp thứ 7 này. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 28/5/2024 QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI): Chính sách phải vì người lao động Chiều 27/5, báo cáo giải trình, tiếp thu cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, nội dung hưởng (rút) BHXH một lần là vấn đề nhạy cảm nhất, cũng là vấn đề phức tạp cần xử lý. Mục tiêu là, vừa đảm bảo an sinh xã hội, để khi về hưu người lao động đều có lương, có bảo hiểm y tế, nhưng cũng phải quan tâm đến hiện tại của người lao động. Đến 25/5, Chính phủ tiếp tục cho ý kiến và thấy “không có phương án nào khác”. Có ý kiến đề nghị tích hợp cả hai phương án, nhưng theo ông, nếu cộng vào như vậy lại chỉ “cộng nhược điểm hơn là ưu điểm”. Nên Chính phủ đề xuất lựa chọn một trong hai phương án Chính phủ trình. Mặt khác, để hạn chế rút BHXH một lần, có nhiều giải pháp, như chính sách tín dụng, cho vay không lãi, nhưng không đưa vào luật này, mà bố trí vào các nghị định khác, luật khác. Liên quan đến cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024, theo ông Dung, cái khó nhất của cải cách tiền lương là không có tiền, nhưng lần này đã có. Đây cũng là vấn đề mới, phức tạp, cốt lõi là trả lương theo vị trí việc làm, nên phải xác định được vị trí việc làm. Về lương hưu, ông Dung nói, Thường trực Chính phủ đã họp, cơ quan tham mưu đề xuất, từ 1/7- khi cải cách tiền lương với công nhân viên chức, thì cũng áp dụng ở mức cao nhất có thể với người hưởng lương hưu. THÀNH NAM Quy định rút BHXH “không có phương án nào khác” khả thi hơn Đơn giản hóa thủ tục xây, mua nhà ở xã hội Sáng 27/5, chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quản lý và phát triển nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước… nghiên cứu cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội một cách thống nhất, tập trung. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với nguồn tiền đóng góp để phát triển nhà ở xã hội từ các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và các nguồn xã hội khác, không để gánh nặng cho các ngân hàng thương mại khi tham gia các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, rà soát, cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội; đơn giản hoá tiêu chí xác định đối tượng cũng như điều kiện, thủ tục thuê, mua và bổ sung chế định chuyển đổi quỹ đất hoặc dự án nhà tái định cư sang làm nhà ở xã hội. VĂN KIÊN

“Việc tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, sử dụng công trình phải đảm bảo an toàn về PCCC cũng như an toàn công cộng là những vấn đề quan trọng để xác định có hành vi vi phạm pháp luật hay không” - luật sư Cường nói. Nói rõ hơn về việc này, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Cty Luật Minh Bạch) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án là rất kịp thời và có thể sẽ khởi tố bị can đối với những người liên quan. Luật sư Trần Tuấn Anh nhận định, đầu tiên ở đây là trách nhiệm thuộc về chủ nhà vì họ kinh doanh dịch vụ nhưng lại thiếu hiểu biết cơ bản về PCCC. “Có thể mục đích họ cho thuê trọ là tốt. Với nhà giá rẻ, đảm bảo chỗ ăn, ở cho một số người lao động, sinh viên. Tuy nhiên, về mặt pháp lý lại đòi hỏi phải đảm bảo an toàn về mặt tính mạng, sức khỏe, tài sản... cho người thuê. Tuy nhiên, chủ nhà đã không đảm bảo được công tác PCCC dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy” - luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm. Thứ hai là trách nhiệm trực tiếp của người kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe đạp điện... đã không đảm bảo điều kiện về PCCC, lơ là, coi thường các quy định về PCCC, có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ cháy rất khó dập. “Nếu như ở khu vực lối ra vào ngôi nhà và sân không phải là nơi kinh doanh với nhiều vật liệu dễ cháy như bình ắc quy, pin, xe cộ... thì có thể công tác cứu nạn cứu hộ sẽ dễ dàng hơn và không để lại hậu quả nặng nề như vậy” - vị luật sư nhận định. Theo luật sư Tuấn Anh, cũng cần xem xét về trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền có sự buông lỏng và không sâu sát hay không... Bởi đôi khi việc tập huấn về PCCC chỉ mang tính chất hình thức, chưa thực sự sâu sát. “Cán bộ quản lý địa bàn phải biết ngôi nhà trên có bao nhiêu phòng trọ với số lượng người thuê ra sao. Thuê trọ như thế có cho phép việc kinh doanh xe đạp điện... ở dưới tầng 1, để đồ tràn lan bịt lối đi hay không...” luật sư Tuấn Anh nói và cho rằng điều đó cho thấy, cán bộ phụ trách kiểm tra, rà soát an toàn PCCC địa bàn có thể đã không làm tốt nhiệm vụ khi không có biện pháp nhắc nhở, xử lý triệt để dẫn đến hậu quả là vụ cháy kể trên. CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÓM CÁN BỘ PHƯỜNG, QUẬN LIÊN QUAN Nhắc lại vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, hồi tháng 9/2023, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho hay sau sự việc, cơ quan chức năng Hà Nội đã khởi tố 6 cán bộ là các cựu lãnh đạo UBND phường, Công an phường, cán bộ Trật tư xây dựng phường Khương Đình và quận về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. THANH HÀ - HOÀNG CƯ Trao đổi về tính pháp lý liên quan vụ cháy rạng sáng 24/5 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội làm 14 người chết, luật sư Đặng Văn Cường (văn phòng luật sư Chính Pháp) đánh giá, hậu quả của vụ cháy là đặc biệt nghiêm trọng nên chỉ cần cơ quan chức năng xác định sự việc có lỗi là sẽ xử lý hình sự, không phụ thuộc vào lỗi cố ý hay lỗi vô ý. “Vụ việc cháy lần này thêm 14 người chết là quá lớn, dư luận bàng hoàng xen lẫn bức xúc, nhiều gia đình lâm cảnh mất người thân đau xót không thể bù đắp… Tôi cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của nhóm cán bộ phường và quận, thậm chí là cán bộ, lãnh đạo UBND thành phố, nếu có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố, truy tố, sớm đưa ra xét xử nghiêm minh”. Luật sư HOÀNG TRỌNG GIÁP 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 28/5/2024 Hiện trường vụ cháy ngôi nhà nằm trong ngõ trên phố Trung Kính làm 14 người tử vong LUẬT SƯ NÓI VỀ VỤ CHÁY NHÀ TRỌ LÀM 14 NGƯỜI CHẾT Ở HÀ NỘI: Về công trình số 33 ngõ 491 đường Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) xây dựng sai phép, căng biển “cho thuê chung cư mini và phòng trọ” khiến cư dân xung quanh lo lắng bất an, đại diện UBND phường Thành Công cho biết, ngay khi công trình vừa xây xong, UBND phường đã lập biên bản. Đến nay bắt đầu có số lượng người ra vào nhiều nhưng chưa thể kết luận được là chủ cơ sở có cho thuê hay không. Theo vị đại diện, nhiều trường hợp khách thuê và người thuê thỏa thuận với nhau với hình thức cho mượn, ở nhờ. Mỗi trường hợp như vậy phải điều tra, không dễ xác minh. “Trong khi ở khu vực chỉ có 1 cán bộ cảnh sát khu vực, dữ liệu dân cư đang chỉnh sửa cập nhật lần cuối, còn rất nhiều công việc đang phải thực hiện”, vị đại diện UBND phường Thành Công thông tin. Đại diện UBND phường Thành Công kiến nghị: Công dân phải có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật, đối với cơ quan chức năng, chúng tôi đã rà soát, cảnh báo, hướng dẫn, xử phạt rồi. “Thực tế để lập một biên bản cho thuê nhà không hề dễ để chứng minh việc đó, do vậy, chủ nhà phải cam kết nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại thì phải tăng nặng hình thức xử lý, thậm chí đến mức truy tố”, đại diện phường nêu. Trước đó, sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân 56 người chết năm 2023, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến cuối năm 2023, sau 3 tháng tổ công tác của Sở Xây dựng và các cấp chính quyền đã tổ chức kiểm tra đối với 69.448 công trình. Đồng thời, Sở thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với 156 công trình với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng. Đơn vị, địa phương nào thực hiện không nghiêm túc, không bảo đảm tiến độ đề ra, để sót lọt cơ sở thuộc diện kiểm tra, rà soát thì thủ trưởng đơn vị, chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Thế nhưng, hiện tại một số địa phương vẫn chưa hoàn thành số liệu kiểm tra, rà soát gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. CHẤM DỨT NHÀ Ở GIA ĐÌNH CHO THUÊ KINH DOANH? Thống kê tại quận Hai Bà Trưng, số lượng nhà trọ trên địa bàn lên đến hàng nghìn trường hợp. UBND quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra 1.139 trường hợp, trong đó có 5 trường hợp xây dựng sai phép, 370 công trình xây trước năm 2006 không có giấy phép xây dựng. Đáng chú ý, tổng số nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận cũng lên đến hàng nghìn công trình. Số lượng công trình đã kiểm tra là 1.074 trường hợp. Số công trình chưa xuất trình được GPXD 361/1074 trường hợp. UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, quận Hai Bà Trưng là quận nội đô nên giá trị nhà đất tăng nhanh và nóng, người dân có nhu cầu xây dựng thêm tầng để sinh sống kết hợp kinh doanh. Qua việc triển khai thực hiện, nhận thấy, việc tổ chức khắc phục các tồn tại thiếu sót của cơ sở để đảm bảo các yêu cầu về an toàn PCCC và CNCH là vấn đề phức tạp, cần có lộ trình khắc phục cho phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế- xã hội và an sinh của người dân... UBND quận đề xuất, tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ các công trình xây dựng không phép, trái phép, các loại hình cơ sở như: Nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận để xử lý theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng các công trình theo đúng công năng, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Về vấn đề này, KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, hiện muốn cho thuê nhà trọ phải chiếu theo quy định của Luật Nhà ở. Sau vụ việc nhà trọ cháy ở (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) làm 14 người chết, ông Tùng cho rằng căn nhà này tầng 1 dùng để mua bán, sửa chữa xe đạp điện nhưng chủ nhà lại ngăn ra để cho thuê, làm cửa hàng kinh doanh là sai quy định. KTS Tùng khẳng định: Đối với nhà ở mà tầng 1 có cửa hàng, chỉ là nhà ở gia đình, nếu để ngăn các căn hộ ra cho thuê là vi phạm pháp luật. Do đó, cơ quan chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm để tránh xảy ra những vụ cháy thương tâm như vừa qua. TRẦN HOÀNG Ai chịu trách nhiệm khi nhà trọ cháy? Công trình số 33 ngõ 491 đường Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình) Chỉ cần có lỗi là phải xử lý hình sự Lập 6 tổ công tác rà soát toàn bộ địa bàn phường Trung Hòa Trao đổi với PV báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình nơi xảy ra vụ hỏa hoạn trên đã được tham gia đợt tập huấn và ký cam kết về công tác đảm bảo PCCC. “Hiện nay, UBND phường Trung Hòa cũng đã thành lập 6 tổ công tác gồm cán bộ phường, cán bộ PCCC Công an quận Cầu Giấy và Cục Cảnh sát PCCC hỗ trợ, tổng rà soát toàn bộ nhà cho thuê trọ trên địa bàn” - đại diện UBND phường Trung Hòa cho biết. Đối với công trình nhà ở chuyển đổi sang chung cư mini và nhà trọ, chính quyền địa phương cho rằng chính quyền thực hiện rà soát, cảnh báo, hướng dẫn, xử phạt. Việc để xảy ra cháy nổ, trách nhiệm chính thuộc về chủ cơ sở.

ĐẤU THẦU ĐẾN ĐÂU, DÂN HẤP THỤ HẾT ĐẾN ĐÓ? Ngân hàng Nhà nước bắt đầu gọi thầu từ ngày 22/4 và đến nay đã có 9 lần gọi thầu và 6 lần đấu thành công. Theo đó, số lượng vàng cung ra thị trường lên đến 48.400 lượng (tương đương khoảng 1,8 tấn vàng). Giá vàng miếng SJC dù quay đầu giảm về quanh mốc 89 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng. Trong các phiên đấu thầu vàng, ngoài các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, có các ngân hàng tham gia và trúng thầu. Đặc biệt, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) luôn là đơn vị trúng thầu tất cả các phiên với số lượng lớn nhất. Đại diện Công ty SJC cho biết, do đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh vàng là khi mua về phải bán ngay nên tất cả số lượng vàng đấu thầu thành công phải bán liền cho người dân, nhằm đảm bảo nguồn cung cho người dân và tránh thua lỗ về phía doanh nghiệp. Công ty cho biết, sẽ tham gia các phiên đấu thầu tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước. Tại các cửa hàng vàng, dù Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro khi mua vàng nhưng thực tế người dân vẫn tiếp tục mua vào mỗi khi giá có biến động. Chị Ngọc Thương (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Lãi suất tiết kiệm rất thấp. Tôi không đủ tiền đầu tư bất động sản nên chỉ mua vàng. Từ đầu năm đến nay, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn giá đều tăng, tôi tin giá còn tăng nữa”. KHÔNG NÊN TỐN NGOẠI TỆ NHẬP VÀNG ĐỂ BÁN QUA ĐẤU THẦU Từ đầu năm đến nay, vàng miếng SJC đã tăng 13 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng/lượng và lập đỉnh tới 92 triệu đồng/lượng. Trên thực tế, hiện vàng không còn là phương tiện thanh toán, nhưng giá biến động mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, khi giá vàng lên cao so với giá vàng thế giới sẽ dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng, lượng USD sử dụng tăng cao, dẫn đến lạm phát và chảy máu ngoại tệ. Chuyên gia kinh tế tài chính Nguyễn Đức Hùng Linh, nhà sáng lập kiêm giám đốc Think Future Consultancy cho rằng, việc nhập khẩu vàng để bình ổn giá sẽ lãng phí các nguồn lực dự trữ không cần thiết. Bình ổn thị trường có thể thực hiện thông qua giải pháp tăng lãi suất. Theo ông Linh, lãi suất thấp như giai đoạn 2021 - đầu 2022 hay cuối 2023 đến nay là môi trường lý tưởng để tạo sóng với bất kỳ một loại tài sản nào, không riêng gì vàng. Khi “sóng” vàng lên, biến động giá mạnh, chênh lệch mua vào - bán ra càng lớn, càng tạo nhiều lợi nhuận cho các “nhà cái”. Theo ông Linh, năm nay, việc tạo sóng vàng còn thuận lợi hơn nhờ giá vàng thế giới tăng do bất ổn địa chính trị trong khi kênh chứng khoán, bất động sản không có đủ độ hấp dẫn để hút dòng tiền nhiều như năm 2021 - 2022. Do đó, có thể nói rằng, hiện tại đang có cả yếu tố “thiên thời” và “địa lợi” cho việc tạo sóng vàng. Ngoài ra, do tác động của yếu tố tâm lý, người dân vẫn đổ xô vào đầu tư vàng. Ông Linh cho rằng, tăng lãi suất vừa giúp kiểm soát bong bóng tài sản vừa hỗ trợ việc tăng trưởng kinh tế. “Bởi ổn định cũng là một phần của tăng trưởng. Chỉ khi có sự ổn định, tăng trưởng mới thực sự bền vững”, ông Linh nói. Một chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho hay, xu hướng giá vàng tăng xuất phát từ tâm lý đầu cơ tích trữ, đặt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vẫn đang ở mức thấp và lo ngại bất ổn định địa chính trị. Cùng với đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn đang được nới rộng. Hiện tại, một số ý kiến đề xuất mở cửa cho nhập vàng, tuy nhiên việc nhập vàng sẽ tốn kém ngoại tệ, gây tác động lên tỷ giá. Do đó, chuyên gia VCBS kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động sẽ dần dâng cao hơn, nhằm thu hẹp mức chênh lệch lãi suất USD - VND, để phần nào giải tỏa áp lực tỷ giá. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng tăng cao, hút nguồn tiền lớn, trong ngắn hạn sẽ làm giảm giá trị của các hàng hóa, dịch vụ, kênh đầu tư khác so với vàng. Dòng tiền bị chôn vào vàng thay vì đưa vào sản xuất. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến nguồn cung hàng hóa dịch vụ ít đi, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên. Từ đó lạm phát tăng trong dài hạn và tác động xấu đến đời sống kinh tế xã hội. NGỌC MAI Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế. Cơ quan này cũng tiến hành tổng kết thực hiện Nghị định 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô... Sau 9 phiên đấu thầu vàng trong 1 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước cung ra thị trường tổng cộng 48.400 lượng vàng miếng SJC. Giá vàng giảm so với mức giá đỉnh cách đây nửa tháng nhưng nhu cầu của người dân vẫn tăng do đầu tư vàng thời điểm này mang lại lợi nhuận. Các chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Nhà nước thay vì tiếp tục đấu thầu vàng miếng có thể nghiên cứu nâng lãi suất huy động trở lại. Người dân vẫn chọn kênh đầu tư vàng trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp như hiện nay ẢNH: NHƯ Ý KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 28/5/2024 GẦN 2 TẤN VÀNG MIẾNG TUNG RA THỊ TRƯỜNG QUA ĐẤU THẦU: Nhu cầu về vàng vẫn cao Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, bình quân 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,9%, riêng tháng 4, CPI tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính, 10 nhóm tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông giảm. Nhóm giáo dục tăng cao nhất với 8,31% làm CPI chung tăng 0,51% do năm học 20232024, một số tỉnh, thành phố tăng học phí. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,4%, làm CPI chung tăng 0,4% do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 22 của Bộ Y tế. Hàng hoá và dịch vụ khác cũng tăng giá. Tổng cục Thống kê cũng xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm 2024, tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%. Cả kịch bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê đưa ra đều cho thấy lạm phát năm nay có xu hướng tăng cao hơn so với năm ngoái (3,2%) nhưng vẫn nằm trong ngưỡng trần Quốc hội đề ra. KHÔNG “HY SINH” TĂNG TRƯỞNG ĐỂ KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực nhận định, lạm phát vẫn tiềm ẩn, nhưng chưa ở mức đáng lo. Trong nước, 3 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng giá nhanh thời gian qua là lương thực thực phẩm, nhà ở xã hội và y tế giáo dục. Tuy nhiên, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát do chúng ta làm chủ được nguồn cung về lương thực thực phẩm. Giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý trong tầm kiểm soát. “Trong kịch bản cơ sở, lạm phát năm nay tăng 3,5-4% hoàn toàn trong ngưỡng Quốc hội và Chính phủ cho phép. Năm nay, Chính phủ ưu tiên tăng trưởng và đương nhiên vẫn phải ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, không nên quá quan ngại về lạm phát đến mức phải siết chặt, kìm hãm đà tăng trưởng đang phục hồi tốt hiện nay”, ông Lực lưu ý. TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) nhận định, lạm phát chi phí đẩy là yếu tố đáng quan tâm. “Giá một số nguyên liệu đầu vào sản xuất được nhập khẩu có xu hướng tăng do VND giảm giá khoảng 5% từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, lãi suất đang có xu hướng tăng làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy giá cả hàng hóa tăng theo. Đáng chú ý, tăng lương cơ bản cũng như lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7 tới cũng góp phần làm tăng chi phí của doanh nghiệp, tạo tâm lý tăng giá hàng hóa”, ông Việt phân tích. Ông Việt cũng lưu ý, VND mất giá kéo theo rủi ro làm tăng lạm phát. VND cứ mất giá 1%, lạm phát sẽ tăng 0,34%. Nếu theo nghiên cứu này, VND mất giá khoảng 4,5% (kể từ đầu năm 2024) có thể đẩy lạm phát sẽ tăng thêm 1,5%. “Kiểm soát mức độ mất giá VND trong năm 2024 vẫn là ưu tiên để ổn định vĩ mô”, vị chuyên gia lưu ý. VIỆT LINH Cách nào ghìm cương lạm phát dưới 4,5%? Một trong những nội dung Ủy ban Kinh tế báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 lần này là vấn đề lạm phát, tỷ giá; ủy ban này kiến nghị Chính phủ kiểm soát không để xảy ra các cú sốc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu. Những tháng đầu năm, lạm phát đã tăng gần 4%, tiệm cận mục tiêu đặt ra năm nay là 4-4,5%. Từ đầu năm 2024 đến nay, VND mất giá 4,5%

VỪA HỌC VỪA CHƠI Từ Singapore, chị Lan Anh (38 tuổi) đưa hai con gái (8 và 12 tuổi) về thăm ông bà ngoại ở TPHCM và cho con tham gia các hoạt động hè tại quê hương. Chị cho biết, trước đây, khi về Việt Nam thường đưa các con đi du lịch các nơi nhưng hai năm nay, chị đăng ký cho con tham gia các chương trình hè “vừa học vừa chơi” ngay tại thành phố. “Các con tỏ ra rất thích thú vì được gặp gỡ, làm quen với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, được khám phá nhiều điều bổ ích, hấp dẫn ngay tại thành phố mang tên Bác” - chị Lan Anh chia sẻ. Tại TPHCM hiện có rất nhiều chương trình “vừa học vừa chơi” như vậy dành cho các em thiếu nhi ngay từ đầu hè, như Lễ hội Thiếu nhi TPHCM (Kids Fest) 2024. Với thông điệp “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”, chương trình do Thành đoàn, Hội đồng Đội và Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức, diễn ra tại Nhà Thiếu nhi TPHCM từ 31/5 đến 2/6. Chương trình dành cho các em thiếu nhi đang sinh sống và học tập tại thành phố và các tỉnh lân cận, cùng các em nhỏ người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài về thăm gia đình trong dịp hè. Tại đây, các em sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động như sáng tạo khoa học, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm... Bên cạnh đó, phụ huynh có thể cùng con tham gia các hoạt động như “Làm bạn cùng con”, giao lưu với các chuyên gia về cách nuôi dạy con trẻ, hướng dẫn trẻ làm bếp. Ngoài ra còn có chương trình giao lưu trực tuyến với thiếu nhi thành phố Saint Peterburg (Liên bang Nga) nhằm mang đến những trải nghiệm đa văn hóa cho các em. Tại Thảo cầm viên Sài Gòn, dịp 1/6 và hè năm nay, các em thiếu nhi ngoài xem thú còn được thưởng thức chương trình ca nhạc, xem nặn tò he, cắt hình bóng, xếp châu chấu lá dừa từ các nghệ nhân dân gian... Ông Nguyễn Thanh Nhựt - Phó giám đốc Cty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, năm nay, Thảo cầm viên có nhiều hoạt động mới hơn so với hè năm ngoái, nhiều sân chơi miễn phí như trò chơi dân gian, làm thủ công... để các bé có cơ hội vui mà học tại lá phổi xanh của thành phố. Thảo Cầm viên sẽ miễn phí vào cổng cho các bé thiếu nhi (có chiều cao dưới 1,3 mét) trong ngày 1/6. THẤM ĐẪM VĂN HÓA, LỊCH SỬ VIỆT Đón hè 2024, nhiều sân khấu tại TPHCM đã mở các vở diễn dành cho thiếu nhi. Ra mắt sớm nhất là vở xiếc Ầu ơ - Thanh âm đầu đời tại rạp xiếc Công viên Gia Định (quận Gò Vấp). Vở diễn đưa khán giả trở về những năm tháng của tuổi thơ, được đắm mình trong lời ru ngọt ngào của mẹ trước khi chìm vào giấc ngủ. Lời ru của mẹ còn gắn liền với đời sống sinh hoạt của mỗi người, là nét văn hóa độc đáo bởi sự mộc mạc, thiết tha, chân tình của người Việt Nam nói chung và người Nam bộ nói riêng. Theo ông Lê Diễn, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, vở xiếc Ầu ơ - Thanh âm đầu đời là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật như xiếc, âm nhạc dân tộc, múa dân gian… Vở xiếc sẽ được trình diễn xuyên suốt mùa hè này tại Công viên Gia Định. Bên cạnh đó còn có nhiều vở diễn khác dành cho thiếu nhi như Huyền sử Rồng Tiên tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11), vở múa rối Hoa đất Việt tại Bảo tàng Lịch sử (quận 1)… Cũng vào đầu hè năm nay, Nhà hát Idecaf tiếp tục cho ra mắt vở kịch hát Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Huyền thoại mắt thần tại Nhà hát Bến Thành (quận 1). Đây là vở diễn nằm trong seri Ngày xửa ngày xưa vốn rất ăn khách. Ngay từ thời điểm mở bán vé trực tuyến, đã có hơn 15.000 vé được bán hết. Đạo diễn Đình Toàn cho biết, Ngày xửa ngày xưa đã trở thành thương hiệu lớn, được các em và phụ huynh nhắc tới mỗi khi dịp hè về. "Vì thế chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục duy trì thương hiệu. Với lần ra mắt vở diễn mới này, chúng tôi đã có nhiều nỗ lực tạo sức hấp dẫn riêng cho mỗi câu chuyện kịch, từ nội dung kịch bản, đến trang phục, cảnh trí… đều được đầu tư chăm chút một cách công phu”, đạo diễn Đình Toàn cho hay. Trong khi đó, sân khấu cải lương Sen Việt đã dàn dựng lại vở Lá cờ thêu 6 chữ vàng theo hình thức nhạc kịch dân ca Nam bộ, kể về người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản. Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết, ê-kíp thực hiện không chỉ mong muốn truyền đến các bạn nhỏ tình yêu sử Việt, tình yêu đất nước mà còn giúp các em làm quen với những làn điệu dân ca, về văn hóa truyền thống dân gian Nam bộ đặc sắc. Các làn điệu, ca từ trong vở diễn đều lấy từ các bài ca dao, dân ca, hò, vè, lý… “Theo tôi, để cho các em yêu thích các giai điệu dân ca của quê hương thì các em phải được nghe, được hiểu. Vì thế, việc dựng lại vở diễn quen thuộc theo phong cách mới cũng là phương thức để đào tạo khán giả kế thừa hướng tới sân khấu tộc, từ những giai điệu dân ca cho tới bộ môn sân khấu cải lương” - đạo diễn Đạt tâm sự. Tại Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1), sân khấu Hồng Hạc cũng sẽ khởi diễn vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Theo nhà biên kịch Việt Linh, vở diễn đã ra mắt từ năm 2016 nhưng luôn được khán giả yêu thích bởi sự hồn nhiên, trong trẻo của các diễn viên nhí. Vì thế, đây là vở diễn luôn kín chỗ trong mỗi dịp hè. TRỌNG THỊNH - UYÊN PHƯƠNG Khi năm học vừa kết thúc, cũng là lúc hàng loạt chương trình vui chơi, giải trí hấp dẫn dành cho thiếu nhi dịp hè tại TPHCM đã được khởi động và sẵn sàng chào đón các thượng khách nhí. Các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà sách… ở TPHCM cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động và chương trình dành cho thiếu nhi dịp 1/6. Tại đây, các em được tham gia vẽ tranh, trổ tài họa sĩ, đố vui có thưởng… Các hệ thống cũng tăng cường tung hàng ngàn sản phẩm quà tặng, đồ chơi dành cho trẻ em với giá giảm sâu lên tới 50%. “Thị trường 1/6 năm nay cạnh tranh gay gắt, nhất là xu hướng mua sắm trực tuyến, có lợi thế hơn về sản phẩm đồ chơi giá rẻ, đa dạng. Tuy nhiên, kênh mua sắm trực tiếp như siêu thị, nhà sách, cửa hàng… vẫn được ưa chuộng vì giá cạnh tranh, quy trình kiểm tra chất lượng chặt hơn, cùng với nhiều hoạt động hoạt náo sôi nổi tại điểm bán” - bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện cửa hàng Win-Win cho biết. 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 28/5/2024 Vở diễn “Lá cờ thêu 6 chữ vàng” phục vụ thiếu nhi dịp hè ẢNH: TRỌNG THỊNH Sẵn sàng chào đón thượng khách nhí GIẢI TRÍ HÈ: Gia đình Uyên ở buôn Drang, xã Ea H’đing (huyện Cư M’gar). Bố mất sớm, một mình mẹ Uyên bươn chải nuôi 2 chị em ăn học. Thấu hiểu sự hy sinh của mẹ, Uyên học rất chăm, 11 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện. Kết thúc năm học lớp 11, hai môn học Uyên yêu thích, đạt điểm rất cao gồm Ngữ văn 9,2 điểm và Lịch sử 9,0 điểm. Uyên chia sẻ, môn Ngữ văn giúp em có được những phẩm chất cao đẹp, yêu nước, nhân ái… Còn môn Lịch sử giáo dục cho thế hệ trẻ như em tình yêu dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng đấu tranh, hy sinh giành và giữ đất nước… Với niềm đam mê đặc biệt cho 2 môn học trên, Uyên đã xuất sắc đoạt 2 Huy chương Vàng môn Ngữ văn lớp 10 và 11 kỳ thi Olympic 10/3 tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI và thứ VII năm 2023, 2024; Huy chương Đồng môn Ngữ văn lớp 11 kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 dành cho khu vực phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XXVIII năm 2024 tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), lọt top 122 đội thi trên toàn quốc tham gia vòng Đối đầu cuộc thi “Tranh biện-hùng biện Tiếng nói xanh” tại Thủ đô Hà Nội… Uyên còn là đoàn viên ưu tú hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Thị ủy Buôn Hồ tổ chức. Từ những thành tích trong học tập và các phong trào bề nổi của trường, lớp, em Bế Thị Thu Uyên luôn được thầy cô giáo và bạn bè quý mến, động viên. Thầy Nguyễn Hữu Quang, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A6 cho biết, em Uyên đã vượt lên hoàn cảnh, chăm học và học tập rất tốt. Năm học lớp 11, Uyên được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 vượt cấp, do Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Kết quả, em đạt giải Khuyến khích. Không chỉ học giỏi, Uyên còn có năng khiếu dẫn chương trình và năng nổ tham gia các phong trào bề nổi của trường. Em từng hiến tóc tặng bệnh nhân bị ung thư. Khi được nhà trường tặng suất học bổng, em luôn nhường cho các bạn khác cùng có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực và thành tích đáng ngưỡng mộ trên, Bế Thị Thu Uyên đã được Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk tuyên dương “Gương thiếu nhi tiêu biểu trong thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; Danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trường; Thành tích vượt trội trong phong trào thi đua “2 tốt”; được Thị Đoàn Buôn Hồ khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thị xã Buôn Hồ năm học 2022-2023… TRUNG HẢI Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ sinh người Tày Em Uyên và các thành tích đạt được trong học tập Đó là nữ sinh Bế Thị Thu Uyên, học lớp 11A6, Trường THPT Dân tộc nội trú Đam San (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==