Tiền Phong số 148

THỨ HAI 27/5/2024 SÕ 148 0977.456.112 TRANG 11 VẼ DỰ ÁN “MA”, DỰNG 70 LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐỂ LỪA HUY ĐỘNG VỐN TRANG 14 Những ngành học điểm chuẩn chạm ngưỡng 30/30 điểm TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Phải đột phá phát triển nhà ở THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: TRANG 3 Ukraine trả giá bằng sinh mạng binh sĩ VŨ KHÍ MỸ GIẢM HIỆU QUẢ: TRANG 12 TRANG 4 “CẨM NANG” CHỌN NGƯỜI TÀI, ĐỨC TRANG 15 Một khu nhà trọ trên đường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) Cần tránh “đánh trÕng bỏ dùi” TỔNG KIỂM TRA, RÀ SOÁT CƠ SỞ THUÊ TRỌ: Trách nhiệm không chỉ của công an, UBND phường Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tham quan sản phẩm mô hình Sảnh thương mại OCOP ẢNH: DƯƠNG TRIỀU TRANG 6 + 7 11 chỉ tiêu xác định trong Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 RA QUÂN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2024: Ở DÂN THƯƠNG, LÀM DÂN TIN, ĐI DÂN NHỚ TRANG 10 Ngư dân chịu thiệt TÀU CÁ QUẢNG NGÃI DÙNG THIẾT BỊ THÔNG TIN CŨ: ĐẦU TUẦN rò chuyện T

‘ 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Ngày hội sinh viên 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia Ngày 26/5, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Đoàn thanh niên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Ngày hội Sinh viên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh. Tại ngày hội, ĐVTN, sinh viên 3 nước tập trung trao đổi về các nội dung quan trọng, như Cộng đồng Văn hóa - Xã Hội ASEAN; Chủ quyền biển đảo, phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền đất nước; Quan hệ ngoại giao giữa 3 nước. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh niên Kon Tum với thanh niên các nước trong khu vực. Tại ngày hội, sinh viên ba nước có nhiều hoạt giao lưu cùng nhau như: thi đấu bóng chuyền; thi bơi lội tự do 50m nam; giao lưu văn nghệ; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thi nấu ăn. Kết thúc chương trình, BTC đã trao 20 suất học bổng cho các bạn sinh viên đạt thành tích cao trong học tập; trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại ngày hội. THÁI LÂM CÀ MAU: Bắt giữ tàu cá mua bán dầu trái phép trên biển Ngày 26/5, Đồn Biên phòng Tân Tiến (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý tàu cá mang số hiệu BT-97265-TS, do ông Đoàn Trung Liệt (SN 1986, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), làm thuyền trưởng về hành vi mua bán dầu không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ trên biển. Trước đó, ngày 23/5, tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Tiến tuần tra tại khu vực cách cửa biển Hố Gùi (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi) 6 hải lý, phát hiện tàu cá BT-97265-TS chứa gần 7.000 lít dầu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Thuyền trưởng không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện. Qua làm việc, thuyền trưởng thừa nhận gần 7.000 lít dầu Diesel được mua từ một tàu lạ (không biết số hiệu và chủ tàu) trên biển dùng để khai thác đánh bắt thủy sản. TÂN LỘC -Mõ ơi, có điều này trưởng làng cần sự tư vấn của Mõ… -Ơ, trưởng làng uyên thâm, uyên bác, chức cao vọng trọng thế sao lại cần sự tư vấn của Mõ? -Nhân vô thập toàn, Mõ hiểu điều đó mà. -Vậy vấn đề trưởng làng cần tư vấn là gì? -Mõ biết đấy. Con trai trưởng làng sắp thi vào đại học, dù đã tham dự mấy diễn đàn, hội chợ tư vấn tuyển sinh rồi nhưng vẫn chưa chọn được ngành nghề phù hợp. Thế nên trưởng làng rất cần Mõ, người học vấn cao nhất làng cho mấy ý kiến để trưởng làng thêm dữ kiện cho tương lai của quý tử. -Nghề môi giới bất động sản có vẻ hợp với con trưởng làng. Sau này ra trường, với vốn nhà đất bát ngát đấy có thể quản lí tập đoàn của gia đình? -Không được đâu Mõ ơi! Trưởng làng cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng vẫn sợ rủi ro. Giá cả thất thường, sốt lạnh khó lường, nhỡ đâu, môi giới một đằng, giá cả một nẻo, khách hàng người ta đòi hoàn tiền thì lấy đâu? -Ừ nhề! Trưởng làng quả thực là bậc tri giả nghĩ xa thật. Thế mọi người đã tư vấn cho con trưởng làng thi vào ngành môi giới chứng khoán? -Ối giời ơi, cổ phần, cổ phiếu cũng giăng mắc đầy rủi ro. Giá cổ phiếu hôm nay trời cao, ngày mai vực sâu, khách hàng nghĩ mình bị lừa rầm rầm đến căng băng rôn biểu ngữ thì lấy đâu tiền mà bù cho đủ. -Công nhận. Thôi chi bằng làm nghề Ma két tin, quảng cáo giới thiệu sản phẩm hàng tiêu dùng. Như thế là lành nhất… -Có người đưa ra ý kiến đó rồi, nhưng hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng nó trà trộn, khách hàng đến bắt đền chẳng mấy chốc cơ ngơi, tài sản của gia tộc không cánh mà bay… -Híc. Đúng là nan đề. Theo Mõ tốt nhất thi vào ngành giới thiệu, quảng bá thuốc gia truyền ba đời. Nếu đúng thầy đúng thuốc thì người ta cám ơn, còn không, họ đâu còn sống nữa mà đến đòi tiền… -!!! MÕ LÀNG Nghề tốt nhất TIN QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Tiếp tục chương trình kỳ họp, trong cả ngày 27/5, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Cuối phiên họp này, cơ quan trình và chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong tuần làm việc thứ hai này, Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng khác, như: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và báo cáo kiểm toán về nội dung này cũng được trình Quốc hội. Trong tuần này, Quốc hội sẽ họp riêng, thảo luận ở tổ về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. THÀNH NAM Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em Sáng 26/5, tại Thanh Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số bộ ngành tổ chức “Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập bơi phòng, chống đuối nước năm 2024”. Hơn 7.500 thanh thiếu nhi của tỉnh Thanh Hóa và hơn 300 cộng tác viên thể dục thể thao của hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước tham dự. Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia diễn ra hằng năm tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc với mục tiêu nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết như sơ cấp cứu, kỹ năng bơi lặn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, từ đó giúp trẻ bền bỉ hơn về thể lực lẫn trí lực. Giai đoạn 2021 - 2023, phong trào thể dục thể thao thanh thiếu nhi trong trường học, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, khu dân cư phát triển ngày càng sôi nổi, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo trẻ em tham gia với hàng chục môn thể thao. Phong trào đã giúp các em hình thành thói quen tích cực tập luyện hằng ngày để hoàn thiện các kỹ năng vận động, nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực, xây dựng lối sống an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cả nước vẫn còn nhiều trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em chưa được bảo đảm quyền vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước còn nhiều. Nguyên nhân là còn nhiều đơn vị, trường học, xã phường thiếu cơ sở vật chất, sân bãi thể dục thể thao, thiếu điểm vui chơi cho trẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa… Trong khuôn khổ chương trình, gần 8.000 thiếu nhi, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn TP Thanh Hóa đồng diễn yoga, dân vũ thể thao, đồng diễn shuffle dance chủ đề “Tập thể dục thể thao” với thông điệp “Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao”... HOÀNG LAM HẢI PHÒNG: Phà chở khách du lịch ra Cát Bà bục đáy Trưa 26/5, chiếc phà mang số hiệu HP-2735 chuyên chở khách du lịch ra đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), gặp sự cố thủng đáy khi đang di chuyển từ bến Cái Viềng về bến Đồng Bài, dẫn đến nước tràn vào khoang. Rất may, chiếc phà này đã kịp cập bến Đồng Bài, người và phương tiện lên bờ an toàn. Sau đó, nước biển tiếp tục tràn vào khoang phà khiến một phần phà ngập sâu 80cm trong nước biển. Sau đó, Ban quản lý bến phà Đồng Bài đã huy động lực lượng, phối hợp với lực lượng biên phòng, đảm bảo hàng hải và các đơn vị liên quan điều tàu lai dắt đến neo giữ, không để phà chìm hoàn toàn và triển khai các biện pháp cứu hộ. Sự cố khiến bến phà Đồng Bài ùn tắc, giao thông tê liệt, nhiều người dân và du khách không thể lên phà ra đảo Cát Bà. Bến phà Đồng Bài chính thức hoạt động thay thế bến phà Gót từ ngày 1/3/2024, với cơ sở vật chất hiện đại, được một doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Việc bến phà mới đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các kỳ nghỉ lễ, cao điểm cuối tuần nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, du lịch tại quần đảo Cát Bà. Tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng hiện vận hành 4 phà lớn, 1 phà trung bình và 3 phà nhỏ. Chiếc phà mang số hiệu HP-2735 gặp sự cố là một trong 4 phà lớn (hơn 100 tấn) hoạt động hơn 20 năm nay. NGUYỄN HOÀN Chiếc phà mang số hiệu HP-2735 gặp sự cố tại bến Đồng Bài

Sáng 26/5, ngay sau khi Diễn đàn Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024 kết thúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CHO 200.000 NGƯỜI BỊ NỢ BHXH Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết, thời gian qua, Chính phủ và Tổng LĐLĐ đã phối hợp chặt chẽ, thiết thực trong việc nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về an sinh, phúc lợi xã hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương tích cực phối hợp các cấp công đoàn để giải quyết kịp thời nhu cầu, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập và vấn đề nhà ở. Chủ tịch Tổng LĐLĐ đề nghị Chính phủ quan tâm giải quyết một số vấn đề. Ông Khang đề nghị Thủ tướng giao Bộ LĐTB&XH chủ trì phối hợp các bộ, ngành sớm nghiên cứu thực hiện yêu cầu giảm giờ làm việc của người lao động xuống dưới 48 giờ/ tuần mà Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã giao. “Thực hiện việc giảm giờ làm sẽ tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, chăm sóc con cái, đảm bảo hạnh phúc gia đình”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ nói. Ông đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH rà soát danh sách, có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) do doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu… Trả lời, Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nói rằng, đây là vấn đề tồn tại nhiều năm và Bộ rất quan tâm tìm cách giải quyết. Nhắc đến việc Quốc hội từng cho phép xóa nợ thuế, ông Dung cho biết, đã đề nghị BHXH Việt Nam báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét xóa nợ bằng nguồn kết dư của Quỹ BHXH và các nguồn dự trữ. “Hơn 200.000 người lao động bị treo quyền lợi BHXH, trong khi đó, đây chính là tiền của người lao động đóng góp, chứ không phải Nhà nước hay tư nhân đóng cho người ta”, ông Dung nêu. ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu “nói thật, làm thật, không hình thức, không màu mè”; “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện” và có kiểm tra, đánh giá, sao cho quan hệ phối hợp giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích chính đáng cho người lao động. Định hướng những vấn đề lớn cần quan tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Với vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động, Thủ tướng yêu cầu phải đặc biệt quan tâm. “Nhà ở là một trong những vấn đề lớn nhất của con người, “an cư mới lạc nghiệp”, nhà ở có thể mua, thuê hoặc thuê mua”, Thủ tướng nói và yêu cầu phải có bước đột phá trong phát triển nhà ở cho người lao động trong thời gian tới. Liên quan đề nghị giảm giờ làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu trong quá trình tham mưu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kiến nghị phát triển cơ sở khám chữa bệnh nơi tập trung đông công nhân, người lao động. Lưu ý một số nội dung về tài chính công đoàn, Thủ tướng đề nghị cần quản lý tài chính chặt chẽ, khai thác tài sản hiệu quả theo quy định, thông qua đẩy mạnh hợp tác công tư, tạo điều kiện để công đoàn viên được hưởng dịch vụ tốt theo cơ chế thị trường. VĂN KIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan có bước đột phá trong phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Phát biểu tại Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động Quốc gia năm 2024”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năng suất lao động là vấn đề rất quan trọng, mang tính sống còn đối với tất cả các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Từ đó, ông nêu ra ba bứt phá về vấn đề này, gồm: bứt phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao và dạy nghề; bứt phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bứt phá về môi trường lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 Phải đột phá phát triển nhà ở Chương trình do Bộ Y tế phối hợp Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, WHO nhấn mạnh Ngày thế giới không thuốc lá năm 2024 là diễn đàn để giới trẻ trên toàn thế giới yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá ngừng việc nhắm tới trẻ em, thanh thiếu niên bằng những sản phẩm có hại cho sức khỏe. Kêu gọi chính phủ các nước thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá mạnh mẽ. Bảo vệ các em khỏi tác động của việc quảng cáo thuốc lá, bao gồm cả việc tiếp thị qua mạng xã hội và các nền tảng kĩ thuật số. Thống kê của ngành Y tế cho thấy, kết quả 10 năm thi hành Luật Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm trung bình 0,5% mỗi năm từ 47,4% năm 2010 xuống còn 38,9% năm 2023. Tỉ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên cũng đã giảm, trong đó, ở nhóm 13-17 tuổi đã giảm từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019, ở nhóm 13-15 tuổi giảm từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% năm 2022. Cùng đó, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể ở nơi công cộng, nơi làm việc và ở hộ gia đình. “Tuy nhiên, những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỉ lệ sử dụng thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Ở nhóm 13-15 tuổi, tỉ lệ đã tăng gấp đôi từ 3,5% năm 2022, lên 8% năm 2023”, bà Lan nói. Bà nêu rõ, mỗi năm có hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu có nguyên nhân liên quan sử dụng thuốc lá. 2 KHUYẾN NGHỊ CỦA WHO TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, đưa ra hai khuyến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Liên quan đến các sản phẩm nicotine và thuốc lá mới, đại diện WHO khẳng định những sản phẩm này rất có hại cho sức khỏe, khiến người trẻ tuổi làm quen với nicotine, bị lôi cuốn, có nguy cơ nghiện lâu dài, tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe... “Chúng tôi kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và các nhà lập pháp ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm thuốc lá mới gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”, bà Pratt nói. Theo TS. Pratt, giá thuốc lá ở Việt Nam cực kì rẻ vì thuế thấp. Giá cả không tạo được rào cản với nhóm trẻ tuổi bắt đầu hút thuốc và không khuyến khích người hiện đang hút, bỏ thuốc lá. Do đó, tăng thuế thuốc lá là biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất, giúp “tiêm phòng” cho thanh niên Việt Nam khỏi tác hại của việc sử dụng thuốc lá suốt đời. “Hai hành động: cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và tăng thuế thuốc lá sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu của chương trình sức khỏe Việt Nam và các cam kết quốc tế đối với các mục tiêu phát triển bền vững”, TS. Pratt nói. HÀ MINH Ở nhóm nữ giới từ 11-18 tuổi, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3%, kèm theo đó là các hệ lụy về chất lượng giống nòi. Thông tin trên được đưa ra ngày 26/5, tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) với thông điệp “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”. Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Y tế đạp xe hưởng ứng phòng chống tác hại thuốc lá THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ: Tại Việt Nam, theo ước tính sơ bộ của Hội Kinh tế Y tế Việt Nam năm 2022, tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan sử dụng thuốc lá là 108.000 tỷ đồng một năm. Tổn hại chất lượng giống nòi

Thưa ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Ông có thể nêu ý nghĩa của quy định này trong bối cảnh hiện nay? Việc Bộ Chính trị ra Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, theo tôi, góp phần rất chủ động, tích cực để đấu tranh chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Rõ ràng, đang có một tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái trên nhiều vấn đề, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá, đặc biệt là suy thoái về đạo đức, lối sống gắn với nạn tham nhũng, tiêu cực, hối lộ… Quy định này với nhiều nội dung cụ thể sẽ là định hướng cho việc xây dựng chuẩn mực cán bộ, đảng viên đặt trong bối cảnh chúng ta đang quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên phải rèn luyện về đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 điều nêu trong Quy định 144 chứa đựng những giá trị tư tưởng, giá trị đạo đức Hồ Chí Minh rất rõ. Chúng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị T.Ư 9 khoá XIII, có một nội dung quan trọng là chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong quá trình này, việc lựa chọn những nhân sự đủ điều kiện vào cấp ủy, vào Trung ương là rất quan trọng khi nhiệm kỳ tới được xác định là có nhiệm vụ rất lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nên cần phải có đội ngũ lãnh đạo quản lý đáp ứng được những đòi hỏi này. Quy định 144 chính là văn bản “cẩm nang” để đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc căn cứ vào để lựa chọn, giới thiệu những người có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ vào cấp ủy các cấp. GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT Trong Quy định 144 có nội dung về “Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Theo ông, đây có phải nội dung mới cần nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay? Vấn đề “tình thương - trách nhiệm” đã được Bác Hồ nói từ khoảng 80 năm trước trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc. Theo Bác, khi xử lý kỷ luật cán bộ, cần có tình, có lý. Bác nói, mỗi khi đồng chí của mình có sai lầm, khuyết điểm thì lấy tình thân ái ra để giúp đỡ đồng chí của mình sửa chữa khuyết điểm. Người cộng sản rất giàu tình cảm, có tình thương yêu đồng chí. Trong Di chúc, Bác dặn là phải có tình thương yêu đồng chí với nhau. Quy định 144 của Bộ Chính trị đặt vấn đề về “Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, nhấn mạnh con người phải sống với nhau có tình, có nghĩa. Về tình là tình cảm yêu thương, quý trọng nhau, kể cả những người đã sai lầm thì không nên hắt hủi, mà có tình thân ái để giúp đỡ họ sửa chữa, tiến bộ. Đồng thời, phải có nghĩa - tức là trách nhiệm. Nhiều khi tình không còn nhưng nghĩa phải có. Tình sâu nghĩa nặng mà, nghĩa rất quan trọng. Tôi thấy, chữ “Trách nhiệm” là rất đáng suy nghĩ. Bác cũng nói trong Di chúc là “Đoàn kết” là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng, và phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ hay dù cán bộ có sai lầm, khuyết điểm thì mình vẫn phải đoàn kết, thân ái. Và trên thực tế, chúng ta đã đoàn kết theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư nói là: đoàn kết trong Đảng là hạt nhân để đoàn kết trong xã hội, đoàn kết trong toàn dân tộc… Vừa rồi chúng ta xử lý một số cán bộ có vi phạm, khuyết điểm, đều trên tinh thần đoàn kết chứ có chia rẽ, phân tâm gì đâu. Toàn Đảng thống nhất, trong Trung ương, Bộ Chính trị cũng thống nhất… Khi cán bộ có sai phạm thì phải xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và phải giữ sự đoàn kết, chứ không phải vì xử lý cán bộ mà dẫn tới bè phái, dẫn tới phân tâm… CÁN BỘ PHẢI CÓ BẢN LĨNH Về nội dung quy định cán bộ “thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín”, ông nhận định thế nào? “Văn hoá từ chức” cũng đã được nhắc tới từ lâu chứ không phải bây giờ chúng ta mới nhấn mạnh. Cán bộ lãnh đạo các cấp, khi tự thấy mình không còn đủ trình độ, năng lực, uy tín để đảm đương công việc thì nên chủ động xin từ chức. Điều đó thể hiện phẩm chất, phẩm hạnh và cũng là bản lĩnh của người cán bộ. Yếu tố “bản lĩnh”cũng được nêu tại Điều 2 của Quy định 144 về “Bản lĩnh - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập”. Chữ “Bản lĩnh” đặt lên hàng đầu, nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý phải có bản lĩnh, dũng cảm trong nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp có khuyết điểm thì có bản lĩnh thừa nhận, quyết tâm sửa chữa, nếu thấy không đủ điều kiện đáp ứng công việc được nữa thì xin từ chức. Điều này cũng là chuyện bình thường trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, không nên quá nặng nề. Ví dụ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có nhiều cán bộ ủy viên Trung ương xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng, chức danh Nhà nước, theo tôi, đó cũng là thể hiện văn hoá từ chức. Ngoài ra, việc xin thôi giữ các chức vụ cũng là biểu hiện thức tỉnh, hối lỗi. Có những cán bộ khi ra toà gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Đó cũng chính là dấu hiệu của sự hối lỗi, thức tỉnh trong lương tâm con người. Chúng ta hay nói “ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”, thức tỉnh con người hướng tới cái thiện, cái tốt hơn là điều cần hướng đến. Nó cũng nằm trong phạm trù đạo đức, văn hoá chính trị nói chung, trong đó có văn hoá từ chức. Cảm ơn ông. TRƯỜNG PHONG (thực hiện) “Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới là một trong những căn cứ để đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lựa chọn, giới thiệu những người có đủ chuẩn mực đạo đức vào cấp ủy, tham gia vào Trung ương. Những người này phải có trí tuệ, đạo đức, phải là người có đức có tài, vừa hồng, vừa chuyên”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc ( ảnh), nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nói. 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII ẢNH: TTXVN QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất về sự cần thiết bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hoà Lạc; đồng thời, nghiên cứu thành lập sân bay thứ hai. Tuy nhiên, Bộ Chính trị lưu ý, cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng về sự phù hợp, các tác động đến kinh tế - xã hội của Thủ đô và các địa phương lân cận để xác định địa điểm đặt sân bay thứ hai, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô và khu vực đồng bằng sông Hồng. Cũng theo kết luận, tại khu vực nội đô lịch sử, Hà Nội cần quan tâm cải tạo, chỉnh trang đô thị trên nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển, khai thác tối đa giá trị đất đai, giá trị các di tích văn hoá - lịch sử (với sự nâng tầm bằng công nghệ số), trụ sở cũ, khu phố cổ, công trình kiến trúc Pháp để lại nhằm phát triển mạnh hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại; tiếp tục gia tăng diện tích kinh doanh thương mại, dịch vụ bằng việc khai thác đồng bộ, hiệu quả các không gian trên cao, mặt đất và không gian ngầm. Chú trọng hơn nữa việc khai thác lợi thế sông, hồ của Hà Nội, nhất là tiềm năng Hồ Tây, sông Hồng, sông Đuống, sông Tô Lịch. Xác định khu vực dự trữ phát triển cho thế hệ tương lai. Bộ Chính trị lưu ý, cần chú trọng nghiên cứu phương án phát triển trục sông Hồng để sông Hồng thực sự là trung tâm phát triển của Thủ đô với sự phân bố hài hoà các không gian sinh thái, không gian văn hoá, lịch sử, không gian xanh, không gian đô thị hiện đại hai bên bờ sông Hồng, góp phần tạo diện mạo mới của Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, với mục tiêu không gian phát triển sông Hồng sẽ là “biểu tượng phát triển mới” của Thủ đô. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, bổ sung vào các quy hoạch và quyết định quy hoạch định hướng để sử dụng hiệu quả quỹ đất hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là cho phát triển du lịch, dịch vụ. TRƯỜNG PHONG Cân nhắc vị trí sân bay thứ hai vùng Thủ đô Sân bay Nội Bài (Hà Nội) ẢNH: PV ĐẦU TUẦN rò chuyện T “Cẩm nang” chọn người tài, đức

CÓ TIỀN VẪN KHÔNG THỂ THANH TOÁN Theo Bộ GTVT, hiện có 4 dự án BT giao thông vướng mắc trong việc thanh, quyết toán cho nhà đầu tư bằng tiền sau khi hoàn thành việc xây dựng, chuyển giao. Các dự án gồm: Dự án khôi phục, cải tạo QL20 (đoạn Km123 + 105,17 - Km268, và đoạn Km0 - Km123 + 105, tỉnh Lâm Đồng); dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (do Bộ GTVT làm chủ đầu tư) và dự án xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế (do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư). Theo hợp đồng ký kết giữa các DN với Bộ GTVT và đại diện cơ quan Nhà nước, việc thanh toán các dự án sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, Nhà nước sẽ thanh, quyết toán các chi phí đầu tư trong tổng mức đầu tư (gồm chi phí xây dựng, thiết bị, tư vấn, giải phóng mặt bằng, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng…). Trong giai đoạn 2, các chi phí phát sinh sau khi công trình hoàn thành sẽ được thanh toán (gồm chi phí lãi vay chờ thanh toán, lợi nhuận của nhà đầu tư tính từ khi dự án hoàn thành và các chi phí khác phát sinh, nếu có). Đại diện Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan (DN dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan) cho biết, dự án được đưa vào khai thác từ tháng 12/2021, với tổng giá trị thanh toán theo phương án tài chính là gần 13.780 tỷ đồng. Trong số này có hơn 1.080 tỷ đồng nằm ngoài tổng mức đầu tư (bao gồm 147 tỷ đồng lợi nhuận của nhà đầu tư, 372 tỷ đồng lãi trong thời gian thanh toán và 562 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá toàn bộ khoản vay). “Thời gian qua, việc thanh toán chi phí xây dựng diễn ra bình thường. Tuy nhiên, phần chi phí phát sinh và lãi vay, DN không được thanh toán như hợp đồng ký kết. DN đã có văn bản kiến nghị tới các bộ, ngành để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của DN”, đại diện Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan cho hay. Công ty Cổ phần BT20 Cửu Long, DN các dự án khôi phục, cải tạo QL20 cũng cho biết, tổng mức đầu tư của những dự án này là 5.160 tỷ đồng. Đến tháng 3/2024, DN đã được thanh toán gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí không có trong tổng mức đầu tư bao gồm lợi nhuận của DN, lãi vay, chênh lệch tỷ giá, chi phí khác trong giai đoạn chờ thanh toán là gần 4.300 tỷ đồng. Vướng mắc về quy định thanh toán khiến DN lo sẽ không được kho bạc nhà nước thanh toán khoản 4.300 tỷ đồng vào tháng 9 năm nay. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bộ GTVT cho biết, nguyên nhân các dự án BT này đến nay chưa được thanh toán phần vượt tổng mức đầu tư do các quy định về đối tác công tư (PPP) và đầu tư công thiếu đồng bộ, thống nhất. Theo đó, các khoản chi phí nằm trong tổng mức đầu tư được thanh toán theo quy định hiện hành. Thế nhưng riêng các khoản chi phí phát sinh sau khi công trình hoàn thành, trước đây căn cứ theo Nghị định số 108/2009 và Thông tư số 166/2011, cơ quan nhà nước có trách nhiệm thanh toán cho nhà đầu tư các chi phí này. Song Nghị định số 99/2021 quy định tổng số vốn thanh toán cho nhiệm vụ, dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Do đó, kho bạc nhà nước đã từ chối thanh toán các chi phí ngoài tổng mức đầu tư. “Việc quyết toán hợp đồng dự án cũng có sự chồng chéo nên hiện nguồn vốn thanh toán cho các dự án đã được bố trí, nhưng chưa thể giải ngân”, đại diện Bộ GTVT chia sẻ. NGUY CƠ BỊ HẠ TÍN NHIỆM QUỐC GIA? Trước đây, khi thực hiện 2 dự án trên, Chính phủ đã đứng ra bảo lãnh vay nước ngoài cho Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan vay 510 triệu USD và Công ty Cổ phần BT20 Cửu Long vay 250 triệu USD. Tuy nhiên, việc chậm thanh toán đã khiến Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service hạ triển vọng Việt Nam xuống tiêu cực. Trước thực tế trên, Thủ tướng đã quyết định sử dụng Quỹ Tích lũy ứng trước để trả nợ cho các dự án. Theo Bộ GTVT, trong trường hợp chậm thanh toán các khoản chi phí vượt tổng mức đầu tư lần này cho các DN, DN sẽ gặp khó về dòng tiền, dẫn tới chậm trả nợ nước ngoài theo kỳ hạn. Nguy cơ Moody’s sẽ đánh giá hạ tín nhiệm quốc gia như năm 2018 và phát sinh lãi phạt trả chậm. Đại diện Bộ GTVT cho biết, để gỡ vướng cho các DN, thời gian qua, bộ này liên tục lấy ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và đề xuất Chính phủ giao cho đơn vị có thẩm quyền khẩn trương rà soát các quy định để gỡ vướng cho nhà đầu tư. Đầu tháng 5/2024, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng kiến nghị chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP. Trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung đảm bảo xử lý triệt để các tồn tại vướng mắc tại các dự án BT đường bộ và các dự án BT khác trên phạm vi cả nước. “Trong khi chờ nghị định trên ban hành, bộ cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án cho phép tiếp tục thanh toán vốn ngân sách theo các quy định tại hợp đồng dự án đã ký với nhà đầu tư”, đại diện Bộ GTVT cho hay. Chia sẻ với PV Tiền Phong, chuyên gia GTVT Nguyễn Hữu Đức cho rằng, trong trường hợp Nhà nước không thể thanh toán cho DN theo hợp đồng, các DN có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền. Trường hợp vướng mắc do sự chồng chéo quy định pháp luật, hai bên cần trao đổi, thương lượng để đảm bảo lợi ích hài hòa cho nhà đầu tư và duy trì niềm tin trong việc thu hút các DN tư nhân. DƯƠNG HƯNG Đã trình Chính phủ sửa luật Theo thông tin của PV Tiền Phong, sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ KH&ĐT đã trình Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP. Bộ này đã đề xuất Chính phủ phương án giải quyết vướng mắc về thanh, quyết toán hợp đồng dự án theo hình thức BT... Dù đã đưa vào khai thác từ nhiều năm, một số dự án BT (xây dựng – chuyển giao) giao thông đến nay vẫn chưa được thanh toán đầy đủ theo hợp đồng. Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), có dự án được Chính phủ bảo lãnh vay nợ nước ngoài để đầu tư nên việc chậm thanh toán khiến Việt Nam có nguy cơ bị tổ chức quốc tế hạ tín nhiệm quốc gia và phát sinh lãi phạt trả chậm như đã xảy ra năm 2018. Một dự án giao thông BT KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 Khó gỡ vướng về thanh toán dự án BT Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố, các chủ đầu tư dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên trong nước và khí LNG thuộc danh mục dự án trọng điểm đầu tư của Quy hoạch điện VIII, do Bộ Công Thương tổ chức cuối tuần qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ thực hiện dự án, không để chậm tiến độ như thời gian qua. Theo ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, theo Quy hoạch điện VIII, tổng quy mô công suất các dự án nhà máy điện khí được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đến năm 2030 là 30.424 MW (23 dự án). Trong đó, tổng công suất nhà máy điện khí sử dụng khí khai thác trong nước là 7.900 MW (10 dự án). Tổng công suất nhà máy điện khí sử dụng LNG là 22.524 MW (13 dự án). Theo ông Bảo, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các dự án điện khí đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư vẫn chưa có nhiều tiến triển, đặc biệt là 3 dự án Cà Ná, Nghi Sơn, Quỳnh Lập với tổng công suất 4.500 MW chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Cùng đó, các dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư như Hải Lăng giai đoạn 1, Quảng Ninh vẫn chưa hoàn thiện nghiên cứu khả thi (FS) theo ý kiến thẩm định của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo để trình lại Bộ Công Thương thẩm định. Dự án Long An I và II chưa hoàn thành công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt FS; 2 dự án BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II vẫn chưa hoàn thiện FS theo quy định để đủ điều kiện phê duyệt… Ông Bảo cũng cho biết, Cục đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG, trình lãnh đạo Bộ xem xét, xin ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương có dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị liên quan đã báo cáo về tiến độ triển khai dự án, các khó khăn đang gặp phải trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc đàm phán ký kết các hợp đồng; tiến độ giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo tiến độ các dự án. PHẠM TUYÊN Nhiều dự án điện khí bế tắc

Sáng 26/5, tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), T.Ư Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè năm 2024. Dự lễ ra quân có ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng. Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn. Từ điểm cầu trung tâm TP Hải Phòng, Lễ ra quân chiến dịch được kết nối trực tuyến tới 3 điểm cầu Tuyên Quang, Đắk Lắk và Hậu Giang. Cùng với đó, trên cả nước có 22 tỉnh, thành Đoàn đồng loạt tổ chức lễ ra quân cấp tỉnh hưởng ứng. HÒA MÌNH VÀO CUỘC SỐNG NHÂN DÂN Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, chiến dịch năm nay có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu chặng đường lịch sử 25 năm những mùa hè tình nguyện của thanh niên cả nước. Tiếp nối tinh thần, ý nghĩa tốt đẹp mà Chiến dịch TNTN Hè đã gây dựng 25 năm qua, chiến dịch năm nay phải được triển khai bằng tất cả sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến… của đoàn viên, thanh niên cả nước, nhằm đưa chiến dịch phát triển lên một tầm cao mới, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Để làm được điều này, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào, chủ trương mới, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ. Anh Lương đặc biệt nhấn mạnh và đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai những chủ trương mới trong phong trào thanh niên tình nguyện. Đó là việc thực hiện thật nhuần nhuyễn chủ trương “3 liên kết”; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, kết nối các tổ chức tình nguyện tự thành lập tham gia chiến dịch và tổ chức các hoạt động tình nguyện chuyên sâu ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo. Cùng đó, triển khai các hoạt động tình nguyện trực tuyến, tình nguyện theo dự án giai đoạn nhiều năm, nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn. “Chiến dịch hè năm nay phải thật sự tốt cả về số lượng lẫn chất lượng, các hoạt động tình nguyện phải có chiều sâu, hàm lượng tri thức cao và giá trị hỗ trợ xã hội lớn. Mỗi thanh niên tình nguyện phải thực sự hoà mình vào cuộc sống của nhân dân, thanh niên nơi tổ chức hoạt động tình nguyện, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Để khi kết thúc chiến dịch, đọng lại trong tâm trí người dân là hình ảnh chiến sĩ áo xanh tình nguyện đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh. Anh Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung phát huy, nâng cao tính sáng tạo - hiệu quả - an toàn - thiết thực trong tổ chức chiến dịch, tạo ra những giá trị mới, đóng góp tích cực, cụ thể cho cộng đồng, xã hội. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện, nâng cao hiệu quả và tính thông suốt trong công tác tổ chức. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho chiến sĩ tình nguyện. “Tuyệt đối không được để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Chất lượng, hiệu quả phải đi đôi với an toàn, thiết thực”, anh Lương lưu ý. Năm 2024 diễn ra kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, Đoàn Thanh niên. Vì vậy, anh Lương đề nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia, chung sức với tổ chức Đoàn, Hội để thực hiện các công trình, phần việc mang lại hiệu quả, giá trị cao nhất, bền vững nhất; thể hiện trách nhiệm và uy tín của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. ĐỒNG LOẠT HƯỞNG ỨNG 7 TUYẾN HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM Ngay sau Lễ ra quân, diễn ra các hoạt động hưởng ứng: khởi động những bước chân vì cộng đồng chặng 16; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.500 thanh niên công nhân. Các đoàn công tác đã tham gia thực hiện các tuyến hoạt động hưởng ứng chiến dịch. Đồng thời, tại các địa phương trên cả nước ngay lập tức triển khai đồng loạt các hoạt động theo 7 tuyến nội dung trọng tâm. Cụ thể, 7 tuyến hoạt động, gồm: “Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh và hưởng ứng Tháng Công nhân”; “Tình nguyện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa”; “Tình nguyện chăm lo thiếu nhi”; “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Tình nguyện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số” và “Tình nguyện vì biển đảo quê hương”. Đoàn công tác do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cong (SN 1928), ở thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN đề nghị, mỗi thanh niên tình nguyện phải thực sự hoà mình vào cuộc sống của nhân dân, để khi kết thúc chiến dịch, đọng lại trong tâm trí người dân là hình ảnh chiến sĩ áo xanh tình nguyện “đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”. 6 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 Ở dân thương, làm dân tin, RA QUÂN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2024: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 ẢNH: XUÂN TÙNG “Các bạn hãy một lần tham gia Chiến dịch TNTN Hè. Thực tiễn trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch sẽ giúp các bạn hiểu thêm về giá trị của niềm vui, niềm hạnh phúc khi được cống hiến, được cho đi, được yêu thương, được gắn kết và trưởng thành. Khi trở về với công việc và đời sống hằng ngày, các bạn sẽ có thêm những ký ức đẹp, kỷ niệm sâu sắc, tìm thấy động lực và niềm tin mạnh mẽ hơn vào những ước mơ, hoài bão tuổi trẻ mà mình đang theo đuổi”. Anh NGUYỄN NGỌC LƯƠNG - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Trao tặng 10 bộ chiêng và mô hình sinh kế Ngày 26/5, tại huyện Krông Bông, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch TNTN Hè năm 2024. Đây là 1 trong 4 điểm cầu cấp Trung ương ra quân chiến dịch. Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cùng hơn 1.000 ĐVTN trên địa bàn. Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng 10 bộ chiêng kram và mô hình sinh kế cho tỉnh Đắk Lắk, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn trao tặng 5 mô hình khởi nghiệp bảo vệ môi trường; 40 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 30 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi. Với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích tình nguyện”, trong chiến dịch năm nay, tuổi trẻ toàn tỉnh xác lập 17 chỉ tiêu. Tại buổi lễ, 6 đội hình chính của chiến dịch (Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng và Chuyển đổi số) đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Sau lễ ra quân, đại biểu cùng ĐVTN tham gia chuỗi hoạt động: Ngày hội Thanh niên với Văn hóa giao thông; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 300 người dân xã Hòa Sơn; khởi công nhà vệ sinh cho em, tặng tủ sách tại các trường tiểu học; trồng mới 30 cây sao đen... NGUYỄN THẢO Hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng Ngày 26/5, tại xã Đà Vị (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), Tỉnh Đoàn tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm “Năm Thanh niên tình nguyện” và ra quân Chiến dịch TNTN Hè năm 2024, với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam. Tuyên Quang là 1 trong 4 điểm cầu được T.Ư Đoàn lựa chọn tổ chức lễ ra quân cấp T.Ư. Chiến dịch TNTN Hè năm nay tập trung hướng tới thực hiện các chủ trương, nghị quyết, đề án trọng tâm của tỉnh như: xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, chuyển đổi số, phát triển du lịch… Tại lễ ra quân, T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Na Hang và nhiều thiết bị, công trình ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ cho chiến dịch tại Tuyên Quang hơn 3,3 tỷ đồng. LÂM THÙY DƯƠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==