Tiền Phong số 146

THỨ BẢY 25/5/2024 SÕ 146 0977.456.112 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phÕ Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy ẢNH: TTXVN Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan 50 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm chữa cháy, cứu nạn Sáu nạn nhân qua cơn nguy kịch Tổng thư ký LHQ mong sớm gặp Chủ tịch nước Tô Lâm TRANG 4+5 TRANG 6 TRANG 10 TRANG 16 TRANG 7 Ông Kim Sang-sik khó qua ải ASEAN Cup 2024 CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA NHÀ GIÁO: TRANG 2 + 12 “Không ai cảnh vệ tÕt bằng nhân dân” “Chuyền tay” tri thức, hành động xanh TRANG 8+9 HỆ LỤY KHÔN LƯỜNG Nhập viện tâm thần vì ăn uÕng Phản ứng trái chiều Rất cần nhà ở xã hội dạng cho thuê KINH HOÀNG Hà Nội phải “vội” CHUYỆN HÔM NAY Sau mỗi vụ cháy, câu hỏi vì sao, nguyên nhân nào, có cách nào để phòng chống hỏa hoạn lại được đặt ra. Cùng với đó là câu hỏi, có cách nào để người dân có thể mua, thuê những ngôi nhà, căn chung cư phù hợp với thu nhập, có khả năng phòng cháy, chữa cháy cao hơn không? XEM TIƒP TRANG 3 n VĂN KIÊN vụ cháy khiến 14 người chết ở Hà Nội Ngày 24/5, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, các đại biểu QuÕc hội đều cho rằng, từ các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa qua, trong chính sách phát triển nhà ở xã hội, cần quan tâm loại hình nhà ở cho thuê. Hà Nội đang còn nhiều quỹ đất để xây nhà cho người có thu nhập thấp thuê, nên cần có cơ chế và đi vào thực chất hơn. TRANG 3 NGHỆ SĨ ĐÒI NỢ TRÊN MẠNG Xà HỘI:

Bình Thuận yêu cầu khẩn cấp ứng phó sạt lở đất UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan chủ động phòng, chống ứng phó mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND TP. Phan Thiết tổ chức khắc phục nhanh, an toàn hậu quả các khu vực bị sạt lở đất, cát tại phường Mũi Né và Hàm Tiến, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (cửa xả cống 2 - 3) và Huỳnh Thúc Kháng (dự án Sentosa Villa). Đồng thời chủ động kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động bảo đảm an toàn, nhất là khu vực các dự án trên sườn đồi, dốc, ven biển đang hoạt động hoặc triển khai thi công, san ủi mặt bằng dễ xảy ra sạt lở đất, cát. Kiên quyết tổ chức di dời, sơ tán dân khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lập phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán kịp thời khi có tình huống xấu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp với UBND TP. Phan Thiết để rà soát, kiểm tra, hỗ trợ xử lý vụ việc cát tràn trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng; đánh giá nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý. Trước đó, cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài trong đêm 20/5, rạng sáng 21/5 đã cuốn trôi một lượng lớn cát đỏ từ trên đồi cao tràn xuống 2 đoạn đường thuộc phường Mũi Né, vùi lấp nhiều căn nhà, ô tô; giao thông bị tê liệt nhiều giờ. DUY QUANG Cảnh giác thông tin đưa lao động sang Australia làm việc Ngày 24/5, ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở LĐ, TB&XH Quảng Trị cho hay, Sở vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tuyên truyền, thông tin đến người dân địa phương về việc không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Australia cho đến lúc có thông báo chính thức của Bộ LĐ, TB&XH. Trước đó, ngày 1/3, Bộ LĐ, TB&XH cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại ký kết bản ghi nhớ về việc hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia theo chương trình PALM. Theo kế hoạch thống nhất giữa hai bên, trong năm 2024, Australia sẽ tiếp nhận 1.000 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước này trong ngành nông nghiệp. Theo ông Hồng, lợi dụng thông tin trên, gần đây một số tổ chức, cá nhân đã tự nhận được Bộ LĐ, TB&XH và phía Australia chọn để tuyển người lao động trái quy định của pháp luật. Người dân cần cảnh giác trước thông tin đưa lao động sang Australia làm việc. H.THÀNH ‘ 2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 25/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ này! Làng đang gặp vấn đề nhạy cảm. Trưởng làng bảo, không xử lí khéo thì tiếng thơm bấy nay của làng rất có thể không còn nguyên vẹn nữa… - Nghiêm trọng thế à? Chắc lại dính đến chuyện tiền nong, công quỹ? - Chớ có đoán mò! - Hay chuyện sân sau, sân trước, đấu giá, đấu thầu?... - Những chuyện đó trong tầm kiểm soát của trưởng làng. Chuyện này nó liên quan đến bản sắc, văn hóa, nhân cách, đạo đức con người làng ta… - Vậy, đúng là nghiêm trọng thật rồi! Mọi người nói mau đi để Mõ còn quỹ thời gian xử lí, chứ để lửa cháy thành Đại La thì kêu vào đâu? - Ừ, phải! Chuyện nó thế này. Năm học chuẩn bị kết thúc, nhưng các báo cáo gửi đến hội đồng làng từ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở đều cho thấy kết quả học tập của con em đều đạt 100% loại giỏi… - Ôi! Con cái chúng ta thật đỉnh. Mừng quá! Trưởng làng sao lại băn khoăn? - Trưởng làng chia sẻ rằng, con số tất cả đều giỏi thiên hạ nghe thấy khó tin. Thêm vào đó, trưởng làng thấy bóng ma bệnh thành tích đang phủ bóng. Tiếp nữa, con cái đều giỏi cả rồi thì nhà nhà mở tiệc liên hoan vừa tốn kém, vừa tự mãn trên chiến thắng, mất động lực phấn đấu… - Không hổ danh là trưởng làng, có tầm nhìn xa. Vậy giờ sao? - Mọi người đang hỏi Mõ mà! - Mõ có kế này. Một, nên chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm, vận động, thuyết phục để làm sao, mỗi lớp có dăm em tự nguyện viết đơn xin hạ xếp loại học tập xuống khá, hoặc trung bình. Kiểu như vận động học sinh không thi vào lớp 10 ấy. Hai, xét trong toàn bộ học sinh giỏi, cân nhắc, nâng đỡ mỗi lớp dăm em lên xuất sắc. Nếu kết hợp hai giải phải đó, thì tỷ lệ sẽ không còn 100% học sinh giỏi nữa. Thuyết phục thiên hạ chưa? MÕ LÀNG Thuyết phục chưa? TIN CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: KHÔNG AI CẢNH VỆ TỐT BẰNG NHÂN DÂN Theo đại biểu Trần Thị Vân (Bắc Ninh), việc bổ sung đối tượng cảnh vệ đối với 3 chức danh trên phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các chức danh này trong hệ thống chính trị, nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng và đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; đồng thời phù hợp với Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) cũng nhất trí với quy định bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ như quy định trong dự thảo. Theo Kết luận 35, các chức danh nêu trên là những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, cần bổ sung để đảm bảo nguyên tắc, các chức vụ, chức danh tương đương nhau thì việc thực hiện chế độ chính sách, trong đó có chế độ cảnh vệ phải thống nhất. Đề cập đến quy định bổ sung thẩm quyền cho Bộ trưởng Công an quyết định biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) cho rằng, quy định này trong dự thảo luật còn chung chung. Đại biểu cho rằng, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xác định cụ thể trường hợp nào là cần thiết, và phải quy định rõ luôn trong luật cho chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng tình, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đề nghị quy định chặt chẽ về việc này. Cần bổ sung một số trường hợp, cần căn cứ theo yêu cầu của các đối tượng, chủ thể có thẩm quyền nào đó thì Bộ trưởng Bộ Công an quyết định các biện pháp cảnh vệ, như yêu cầu của đại sứ quán, yêu cầu của Chủ tịch nước, hay Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương. Tại phiên thảo luận ở tổ, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong công tác cảnh vệ, “không ai cảnh vệ tốt bằng nhân dân”. Đây là luật để giới thiệu chung, trong đó, lực lượng chức năng tiến hành công tác có trọng tâm, trọng điểm, là lực lượng nòng cốt. Chủ tịch nước nói rằng, công tác cảnh vệ phải đảm bảo rất nhiều yêu cầu, trước hết là đảm bảo an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ, đây là yêu cầu quan trọng nhất. Bên cạnh đó còn có ý nghĩa về lễ tân, về mặt Nhà nước, là nghi thức quốc gia, chứ không chỉ để bảo vệ thông thường. THÀNH NAM Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ ẢNH: NHƯ Ý Chiều 24/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Tại phiên họp, nhiều đại biểu quan tâm đến việc bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao. Đồng tình bổ sung dao vào nhóm vũ khí thô sơ Về dự án Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đại biểu đồng tình với sự cần thiết phải quy định bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ, cần phải quản lý. Về nội dung này, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam khác với nhiều nước là xã hội rất an toàn, không có súng, không có vũ khí, công cụ để đe dọa sự mất an toàn, an ninh cho bất kỳ người dân nào. Nhiều lãnh đạo nước ngoài sang Việt Nam thấy nước ta rất an toàn. Khách du lịch đi đêm, đi ngày không bị đe dọa, không có khủng bố. “Trong báo cáo nói rất rõ những vụ đâm chém nhau chiếm tỷ lệ lớn là dùng bằng dao nhưng chúng ta chưa đưa vào thiết chế quản lý theo luật nên xử lý khó. Xử lý vụ việc chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là chúng ta không chấp nhận lợi dụng dao để với mục đích đâm chém”, Chủ tịch nước nói. “Chúng ta xây dựng một xã hội an toàn, mọi người dân không bị đe dọa bởi bất kể một áp lực, sức mạnh gì”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG - AN NINH TRỊNH XUÂN AN: HÀ NỘI CÒN NHIỀU QUỸ ĐẤT XÂY NHÀ CHO THUÊ Với loại hình nhà ở, nhất là nhà dân, nhà trọ cho thuê, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ khi nào, nếu không cẩn trọng, hậu quả rất thương tâm. Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở Thanh Xuân, Hà Nội đã rà soát, có cảnh báo cụ thể, nhưng chúng ta đang chấp nhận một thực trạng rủi ro cháy nổ hằng ngày và hằng giờ. Vụ cháy ở Trung Kính hôm qua cho thấy, khâu “phòng” phải quan tâm trước tiên. Người dân phải tăng cường ý thức về phòng ngừa cháy nổ. Cùng với đó là vai trò của các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền. Lực lượng chuyên trách không đủ người để đến từng nhà canh chừng, nhưng UBND phường, các đoàn thể cơ sở phải rất sát, vận động, tuyên truyền để mọi người nâng cao cảnh giác. Trong quy định nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải có phương án, giải pháp phòng cháy, ngăn cháy, phải cụ thể thêm vào luật quy định này. Có lẽ, chúng ta nên cấm việc kết hợp sản xuất, kinh doanh với phòng trọ. Chúng ta không thể tạo ra những rủi ro cao như vậy. Đối với các cấp chính quyền, phải có biện pháp mạnh tay, rà soát trên địa bàn. Khi thấy các trường hợp có nguy cơ cao, đe dọa đến tính mạng của người dân, phải yêu cầu thiết kế thêm lối thoát. Còn về dài hạn, chúng ta phải có hệ thống đồng bộ trong quy hoạch đô thị, trong đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp để giảm dần thuê trọ tự phát như hiện nay. Tôi cho rằng ở Hà Nội còn nhiều quỹ đất để xây nhà cho người có thu nhập thấp thuê, cần phải có cơ chế và phải đi vào thực chất hơn, đặc biệt khi chúng ta đã có Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA: DÂN RẤT MONG CÓ NHÀ Ở Xà HỘI Việc rà soát xử lý triệt để phòng cháy ở Hà Nội sẽ rất khó khăn vì số lượng chung cư mini, khu nhà trọ rất lớn. Nếu xử lý theo hướng không đảm bảo tiêu chuẩn thì không được hoạt động nữa, sẽ dẫn đến hệ lụy người lao động có thu nhập thấp đang sinh sống trong khu trọ ấy sẽ đi đâu về đâu? Nếu làm theo phương án trên thì tác động xã hội là vô cùng lớn. Nhưng chúng ta cũng không thể không làm. Theo tôi, các quy định đã có, việc phân định trách nhiệm từng cấp, từng ngành đã có. Điều quan trọng là rà soát, có phương án với từng loại hình chứ không thể áp dụng công thức chung. Với loại hình nhà cho thuê trọ chật hẹp, nhiều tầng ở trong ngõ sâu, chúng ta không thể mở đường cho xe chữa cháy vào được. Thay vào đó, có thể kiểm tra kết cấu vì phần lớn nhà bị cháy có nhiều người tử vong là do không có lối thoát hiểm. Do vậy, phải yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo được lối thoát hiểm để khi có cháy, người trong nhà nhanh chóng thoát ra được. Tiếp đó, công tác tập huấn về phòng cháy và kỹ năng ứng phó khi có sự cố rất cần thiết. Tuy nhiên, tôi có cảm giác chúng ta chỉ làm rốt ráo mỗi khi có vụ cháy thương tâm nào đó xảy ra, sau đó lại bị trôi đi. Tiếp nữa là ý thức của con người. Nhiều khi người ta không nghĩ hành vi của mình là bất cẩn, dẫn đến hậu quả. Vì thế, chủ nhà hay người thuê trọ đều cần hết sức cẩn trọng với hành vi của mình. Theo thống kê, nhiều vụ cháy xảy ra do hành vi chủ quan, tắc trách. Đặc biệt, khi phát triển nhà ở xã hội, cần quan tâm hơn đến phân khúc diện cho thuê. Hiện loại hình này đã được nhiều ưu đãi, nhưng giá vẫn khá cao so với thu nhập của người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Như ở Hải Dương, giá nhà ở xã hội dao động khoảng 11-14 triệu/m2. Với căn khoảng 50m2, người lao động phải bỏ ra số tiền tương đối lớn, vượt khả năng chi trả, vì mức lương chỉ đủ sống, không có tích lũy hoặc tích lũy không đáng kể. Nguyện vọng của rất đông người lao động ở đô thị mong được sở hữu một căn nhà ở xã hội nhưng dưới dạng cho thuê trả tiền hằng tháng chứ không phải mua luôn. Khi ở những nơi như này, chắc chắn hạ tầng và các điều kiện phòng cháy chữa cháy sẽ đảm bảo hơn, an toàn hơn. THÀNH NAM (ghi) THỦ TƯỚNG: Rà soát phòng cháy nhà ở cho thuê trọ Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân ở Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu UBND Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Thủ tướng giao các bộ, ngành và địa phương rà soát lại các quy định của pháp luật, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới. VĂN KIÊN Quốc hội chia buồn Khi vụ hoả hoạn tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy xảy ra, ngày 24/5, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Đồng thời đề nghị Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống. Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước; hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ. Ngày 24/5, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đều cho rằng, từ các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa qua, trong chính sách phát triển nhà ở xã hội, cần quan tâm loại hình nhà ở cho thuê. Hà Nội đang còn nhiều quỹ đất để xây nhà cho người có thu nhập thấp thuê, nên cần có cơ chế và đi vào thực chất hơn. Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Trịnh Xuân An ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Nga ẢNH: NHƯ Ý THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 25/5/2024 CHUYỆN HÔM NAY Năm 2023, Hà Nội chỉ có duy nhất một dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán, dẫn đến cảnh hàng trăm người chầu chực thâu đêm chờ vận may bốc suất mua nhà… Trong nỗi ám ảnh, xót xa đó, tôi chợt nhớ đến khu ký túc xá ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, với 4 khối nhà bỏ hoang nhiều năm; hay hình ảnh 5 tòa nhà tái định cư, gần 10 năm không người sinh sống ở phường Thượng Thanh (Long Biên, - Hà Nội). Và cũng chỉ cách khu tái định cư bỏ hoang đó vài trăm mét là khu đất 6 ha được thành phố giao cho liên danh chủ đầu tư là Cty CP Him Lam Thủ đô và Cty CP BIC Việt Nam triển khai dự án nhà ở xã hội. 3 năm trước, dự án này từng có những ngày, tháng “khởi động”, thu hút rất đông người có nhu cầu đến tìm hiểu…, nhưng sau đó lại “nằm im”, bỏ mặc cỏ mọc um tùm. Với thực trạng nhà ở như hiện nay, thật khó có “cây đũa thần” để vừa có thể ngăn chặn triệt để nguy cơ cháy nổ, vừa đáp ứng được nhu cầu chỗ ở an toàn, phù hợp với túi tiền của người dân. Song nếu cứ ngồi im, không hành động, không có biện pháp thì làm sao có thể xoay chuyển được tình hình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, chính quyền Hà Nội cần phải kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, chung cư mini. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong dịp nắng nóng sắp tới. Bên cạnh đó, Hà Nội cần phải “vội” để làm “sống” lại các khu nhà, dự án phát triển nhà ở xã hội bỏ hoang nhiều năm trên tinh thần các quy định của Đảng, của Nhà nước về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) gần đây cho thấy, Hà Nội có khoảng 4.000 căn nhà tái định cư bỏ hoang. Về lâu dài, Hà Nội cần quyết liệt “cởi trói” các thủ tục hành chính, các điểm nghẽn trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Hai ngày trước, khi đối thọai với công nhân, người lao động trên địa bàn, ông Nguyễn Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhận lỗi trong việc triển khai chậm trễ việc phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội… Vấn đề quan trọng lúc này là đã chậm rồi, giờ có tiếp tục để chậm thêm nữa hay không? V.K Hà Nội phải “vội” TIƒP THEO TRANG 1 Rất cần nhà ở xã hội dạng cho thuê

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Sáng 24/5, nhiều người dân sinh sống quanh phố Trung Kính vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến hậu quả nặng nề của vụ cháy căn nhà trọ kết hợp kinh doanh ở số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính. Ngôi nhà này là nhà ở gia đình, được cho thuê để ở và sửa chữa xe điện, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m nhưng phải đi vào sâu trong ngõ nhỏ. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2. Phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Theo chính quyền sở tại, ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy, bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Sáng 24/5, theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại hiện trường vụ cháy, cửa sắt của ngôi nhà bị biến dạng; nhiều xe máy, xe đạp và vật dụng cháy trơ khung. Các nhân chứng kể, thời điểm vụ cháy xảy ra, họ nghe thấy có tiếng nổ. Ngay trong buổi sáng 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng... đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật. Thành phố cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn ngay trong sáng 24/5, với mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI Sáng 24/5, tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, nhiều người là đồng nghiệp, thân nhân các nạn nhân trong vụ cháy được 14 người thiệt mạng trong vụ cháy rạng sáng 24/5 tại phố Trung Kính (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục là hồi chuông cảnh báo an toàn cháy nổ tại các khu dân cư, nhà trọ nhiều phòng, chung cư mini… khi những nơi này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 25/5/2024 Làm rõ trách nhiệm tổ cá nhân liên quan Thoát nạn nhờ kỹ năng sinh tồn May mắn thoát nạn trong vụ cháy ở phố Trung Kính, vợ chồng anh Lê Văn Kh., 35 tuổi và chị Nguyễn Thị X. (quê Phú Thọ) được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Anh Kh. chia sẻ, nửa đêm, khi vợ chồng anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy. Nghe tiếng hô, anh Kh. mở cửa phòng để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, thời điểm đó, khói từ tầng 1 bốc lên dữ dội. Ngôi nhà chỉ có lối thoát hiểm là cầu thang bộ, hành lang hở phía trước, ba phía còn lại là tường nhà hàng xóm cao 4-5 tầng, phía trên nhà lợp mái tôn chống nóng và chống thấm bít kín. Chỉ thời gian ngắn sau khi cháy bùng lên, phòng trọ rộng hơn 10m2 của anh Kh. nằm cuối hành lang tầng 2 bị khói bao phủ. Đánh giá không thể thoát nạn bằng cầu thang bộ, anh Kh. đã nhanh chóng kéo vợ chạy ngược vào nhà vệ sinh sau đó đóng chặt cửa. Anh và vợ cuộn nhiều lớp vải, che khăn ướt lên mũi để hạn chế hít phải khói của đám cháy, chờ người tới cứu nạn. Anh Kh. cho biết, đó là kiến thức anh học được khi xem các chương trình dạy cách thoát hiểm, phòng ngạt khí sau các vụ cháy chung cư mini, nhà ống xảy ra trước đây. Vợ chồng anh sau đó được lực lượng chức năng giải cứu, đưa tới Bệnh viện Giao thông Vận tải, cách hiện trường 2,5 km để cấp cứu với triệu chứng ảnh hưởng hô hấp nhẹ. PHÙNG LINH Ngày 24/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội) thăm nạn nhân vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời động viên các nạn nhân ổn định tâm lí, yên tâm điều trị. Đồng thời, đề nghị các y bác sĩ tập trung cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân. Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế, TS. Bùi Sĩ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải, cho biết, bệnh viện tiếp nhận 6 bệnh nhân nặng của vụ cháy. Trong số này, người cao tuổi nhất là một cụ bà 84 tuổi đang được điều trị tích cực. Sáng cùng ngày, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), đến Bệnh viện Giao thông vận tải để hỗ trợ các y bác sĩ tại đây điều trị nạn nhân. Bác sĩ Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Giao thông vận tải), cho biết, toàn bộ 6 người cấp cứu tại bệnh viện đều đã qua cơn nguy kịch. Trong đó bệnh nhân lớn tuổi nhất, nặng nhất có dấu hiệu bỏng sâu đường hô hấp, đang được điều trị tích cực. 5 bệnh nhân khác đều đã tỉnh táo, tuy nhiên tâm lí chưa ổn định, trong đó có 1 bé trai 14 tuổi. “Các bệnh nhân này được chúng tôi phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn để có phương án điều trị tích cực nhất. Chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để cứu chữa bệnh nhân”, bác sĩ Giang nói. Theo bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, Trung tâm đã huy động 9 xe cấp cứu và 27 nhân viên y tế đến hiện trường. HÀ MINH Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm nạn nhân vụ cháy nhà trọ KINH HOÀNG VỤ CHÁY KHIẾN 14 Sáu nạn nhân qua cơn nguy kịch Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy Bà Trần Thị Thuý (ở Hưng Yên) đau đớn khóc thương con mình gặp nạn trong vụ cháy ẢNH: PV

chính quyền địa phương mời đến để làm các thủ tục xác định thi thể. Chứng kiến những người thân của mình mới đây còn nói cười, trò chuyện nhưng giờ đã chia xa mãi mãi, mọi người xót xa, rụng rời. Tại khu vực chờ dành cho thân nhân, bà Trần Thị Thuý (Hưng Yên) khóc ngất khi hay tin đứa con Nguyễn Xuân K. đã mãi mãi không trở về với gia đình. Bà cho biết, gia đình có 3 người con, trong đó K. là con út. K. rất chăm học, quan tâm đến gia đình, thường xuyên gọi điện về trò chuyện với mẹ. Cách đây vài hôm, bà lên Hà Nội chăm sóc con gái đầu sinh cháu, K. ghé chơi với mẹ. Tại đây, K. đã nói chuyện rất nhiều về dự định tương lai sau khi tốt nghiệp đại học. Tối 23/5, K. gọi điện về cho mẹ nói đã hết tiền ăn, xin mẹ mấy chục ngàn đồng để ăn bữa tối ở Hà Nội, ngày mai sẽ về với gia đình. Ngay lập tức, bà chuyển tiền cho con để ăn tối. Sáng sớm 24/5, khi nghe tin cháy ở khu vực Trung Kính, bà gọi điện cho con hỏi thăm nhưng không được. Nghi có chuyện chẳng lành, bà vội bắt xe ôm đến phòng trọ của con thì mới biết là nơi xảy ra vụ cháy. Biết các nạn nhân được di chuyển đi 2 nơi, bà bắt xe ra Bệnh viện 198 nhưng không thấy thông tin của con. Vì thế, bà nhờ xe ôm đưa đến Nhà tang lễ Cầu Giấy. Người tài xế thương tình cũng không lấy tiền. “Tôi mới gặp con hôm qua thế mà giờ đây đã xa con mãi mãi”, bà khóc nghẹn. Cùng chờ đợi ở khu vực thân nhân là người nhà của nạn nhân T.Q.K. (SN 1998, quê ở Hưng Yên). Người thân của K. cho biết, K. ra trường được vài năm và ở lại Hà Nội đi làm. K. thuê phòng trọ ở Trung Kính để chăm sóc em trai đang học đại học. Theo kế hoạch, tối 23/5, K. và em trai về quê để làm giỗ ông. Tuy nhiên, do K. mệt nên em trai của K. về từ tối 23/5, còn K. ở lại nghỉ ngơi, dự định sáng sớm 24/5 sẽ về. Nghe tin con gặp nạn, bố mẹ K. đã khóc ngất đi. Trao đổi với phóng viên, Vũ (quê ở Bắc Ninh) cho biết, trong vụ cháy ở Trung Kính có nạn nhân H. (SN 2001, quê Bắc Ninh) là chị họ của mình. Sau khi đậu đại học, Vũ lên Hà Nội và thường tới phòng trọ của chị chơi. Theo lời Vũ, chị H. vừa lập gia đình được gần 3 tháng và trọ tại Trung Kính cùng chồng. Lần gần nhất gặp, Vũ và chị H. còn cùng nấu cơm, trò chuyện vui vẻ. Sáng 24/5, Vũ đọc báo thấy tin vụ cháy nên nhắn và gọi điện cho chị H.. Không thấy chị trả lời, Vũ gọi về cho gia đình nhờ liên lạc với chồng chị H. nhưng cũng không được. Sau đó, bố mẹ chị H. lên Hà Nội tìm con, sững sờ khi hay tin con gặp nạn… Tại khu vực chờ, bà Mơ (SN 1962, quê ở Thái Bình), mẹ của nạn nhân M. (SN 1995), không cầm được nước mắt. Bà bảo, M. mới chuyển đến nhà trọ này từ đầu tháng 5. Bà đi làm gần đây nên mẹ con thường xuyên gặp nhau. Thấy con gái đã có tuổi, bà hay giục con nhanh chóng lập gia đình để mẹ sớm có cháu bế bồng. Thế mà giờ đây... TRƯỜNG PHONG - THANH HIẾU - LỘC LIÊN chức, Chiều 24/5, liên quan đến clip người thanh niên cởi trần, dùng búa đập bức tường cạnh cửa sổ để cố gắng cứu các nạn nhân vụ cháy xảy ra tại phố Trung Kính, anh Đồng Văn Tuấn xác nhận, anh là người trong clip. Nói về lý do bất chấp nguy hiểm, leo chênh vênh giữa tầng 3 tòa nhà để cứu người, anh bảo “lúc đó chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy”. Anh Tuấn làm lái xe công nghệ. Tối 23/5, anh về rất muộn vì chạy cố những cuốc xe đêm. Khi vụ cháy xảy ra (lúc rạng sáng 24/5), anh Tuấn mới về đến nhà và đang ăn bữa tối. “Tôi chỉ bị trật khớp tay, tình trạng nhẹ, không sao cả”, anh Tuấn nói về tác động của việc một tay bám vào thành cửa sổ, một tay quai búa để phá tường. Anh Tuấn cho biết, ngoài bản thân anh còn có 2 người khác hỗ trợ đập tường cứu các nạn nhân. Trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2003, quê Nam Định) - người cùng với anh Đồng Văn Tuấn tham gia đập tường cứu người trong vụ cháy, chia sẻ: “Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân xung quanh ra hỗ trợ chữa cháy, mình cũng chạy ra. Nhìn thấy có người ở trên tầng 3 kêu cứu, mọi người mang thang ra. Phải nối hai thang từ dưới đất lên, sau đó mình và một bạn cùng trèo lên”. Anh Tuấn bảo, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là làm sao giúp mọi người thoát khỏi đám cháy. “Khi lên đến chỗ cửa sổ thì bạn nam trèo lên cùng mình là người đập cửa (Đồng Văn Tuấn - PV). Mình hỗ trợ giữ người cho bạn ấy có lực quai búa vào tường. Khoảng 5 phút là tường vỡ rồi”, anh Tuấn nói. Lúc giữ thang, anh Tuấn bị viên gạch ở trên lỗ tường rơi vào đầu. Anh Tuấn kể, qua lỗ tường bị đập, anh ôm được một em nhỏ để đưa xuống, sau đó cùng với mọi người hỗ trợ thêm 2 người lớn. “Lúc đó khói mù mịt”, anh Tuấn nhớ lại. Anh Hoàng Anh Tuấn cho biết vừa đi nghĩa vụ quân sự về, đang học nghề sửa chữa ô tô. PHÙNG LINH - ĐỨC NGUYỄN - HOÀNG PHONG THỜI SỰ 5 n Thứ Bảy n Ngày 25/5/2024 “Lúc đó chỉ nghĩ đến cứu người…” Nhân vật chính trong đoạn clip “người hùng” đập tường giải cứu nạn nhân vụ cháy ở phố Trung Kính (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) là anh Đồng Văn Tuấn, sinh năm 2003, quê Nam Định. Anh Tuấn sống bên cạnh căn nhà xảy ra vụ cháy. Anh Hoàng Anh Tuấn - người tham gia hỗ trợ giải cứu nạn nhân vụ cháy trên phố Trung Kính ẢNH: PHÙNG LINH Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 0h46, đơn vị tiếp nhận tin báo cháy và điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố, Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Sống gần hiện trường vụ cháy khoảng 20m, bà Phạm Thị Việt vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy. Theo bà Việt, vào rạng sáng cùng ngày, bà cùng gia đình đang ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ ngoài ngõ. “Lúc đó tôi tưởng là ai đánh nhau hay ném gì vào cửa nên chạy ra xem thì mới biết là cháy nhà hàng xóm. Khi đó, lửa đã bùng lên dữ dội, khói độc cuồn cuộn bốc ra không ai dám đến gần. Đồng thời cửa bên ngoài khóa nên mọi người chỉ dùng bình cứu hỏa xịt vào trong”, bà Việt kể. Theo bà Việt, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là gia đình ông N.K.Q, hơn 60 tuổi. Ông Q. sinh sống trong khu nhà và cho một số người thuê trọ. Dưới sân tầng 1 là khu vực con ông Q. làm nơi sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện... và xe của người thuê trọ. Bà Việt cho biết, con dâu ông Q. và hai người cháu may mắn thoát nạn ra ngoài từ khu vực cửa sổ tầng 2 ngôi nhà. Cô gái 24 tuổi (xin giấu tên) thuê trọ lúc đó không có mặt ở phòng trọ và thoát nạn. “Đa số các phòng trọ khép kín, rộng khoảng 15-20m2 và ở 2 người, riêng em ở một mình. Hôm qua em về muộn, chủ nhà khóa cửa nên sang nhà bạn ở bên Quan Hoa (Cầu Giấy)”, cô gái kể. Theo cô gái, các phòng trọ đều nằm phía bên trong, sau khu vực sân nên không có lối thoát nạn. “Hôm nay em về khu trọ thì biết xe của mình để ở sân bị cháy, còn đồ đạc trong căn phòng trọ tầng 2 vẫn còn nguyên”, cô gái nói. THANH HÀ Ngày 24/5, liên quan vụ cháy làm 14 người tử vong xảy ra tại nhà trọ trong ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. NGƯỜI CHẾT Ở HÀ NỘI Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện trường vụ cháy Nạn nhân được đưa ra ngoài ẢNH: TTXVN 50 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm chữa cháy, cứu nạn

Quy định về chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên được Bộ GD&ĐT đưa ra tại Điều 15, 16, 17 trong Dự thảo Luật Nhà giáo (dự thảo Luật). Trong đó, các trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo gồm: nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục; nhà giáo được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục; nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề (nếu có nhu cầu); nhà giáo nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và có nhu cầu… Dự thảo Luật cũng phân cấp rõ ràng chứng chỉ hành nghề đối với giảng viên ĐH và CĐ sư phạm do các bộ, cơ quan ngang bộ cấp. Sở GD&ĐT cấp chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và giảng viên các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục ĐH thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục nghề nghiệp) và giảng viên các trường cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. THÊM GÁNH NẶNG CHO GIÁO VIÊN? Quy định chứng chỉ hành nghề của nhà giáo trong dự thảo Luật đang khiến nhiều người trong cuộc băn khoăn. Thầy Nguyễn Văn Phúc, giáo viên ở Hà Nội, cho biết khi đọc được thông tin này, ông thực sự hoang mang. Vì với gần 20 năm làm nghề giáo, ngoài tấm bằng ĐH sư phạm, có nhiều chứng chỉ ông phải học như: ngoại ngữ, tin học, chức danh nghề nghiệp giáo viên… kèm theo đó thời gian và tiền bạc. TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, khẳng định, nếu chứng chỉ nghề nghiệp thực sự cần thiết để nâng cao chất lượng nhà giáo thì sẽ phải trả lời được hàng loạt câu hỏi kèm theo. Các nước có yêu cầu chứng chỉ hành nghề với giáo viên thường giao cho các hiệp hội nghề nghiệp giám sát và cấp chứng chỉ. TS Lâm cho rằng, cần hết sức thận trọng khi áp dụng chứng chỉ nghề nghiệp ở Việt Nam. Việc nâng cao chất lượng giáo viên là quan trọng, nhưng muốn vậy trước hết phải nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm. Nếu làm được như vậy thì việc giáo viên ra trường rồi lại phải làm thêm các thủ tục để được cấp chứng chỉ nghề nghiệp là không cần thiết. TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, cho rằng, quy định nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề không sai vì hiện nay nhiều ngành nghề cũng cần có chứng chỉ như luật, sức khỏe, thậm chí thẻ nhà báo của ngành báo chí cũng có thể được coi là một loại chứng chỉ hành nghề. Nhưng ông Tùng chỉ ra 2 vấn đề cần giải quyết khi ngành giáo dục muốn luật hóa điều này. Thứ nhất, cơ quan nào có đủ thẩm quyền để cấp? Trong dự thảo Luật, Bộ GD&ĐT có phân cấp quyền cấp chứng chỉ hành nghề nhưng nhìn vào đó có thể thấy đa dạng và chưa thực sự chuẩn. Ví dụ giao bộ, các cơ quan ngang bộ cấp chứng chỉ hành nghề cho giảng viên ĐH, CĐ sư phạm. Vậy các cơ quan này dựa vào đâu để cấp khi bản thân họ không có chuyên môn để đánh giá năng lực nhà giáo? Ông Tùng đề xuất cần có một tổ chức độc lập, có chuyên môn để đánh giá và cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo. Thứ hai, khi có chứng chỉ hành nghề, nhà giáo có được giảm các loại chứng chỉ khác không. Hiện nay, giảng viên ĐH phải có chứng chỉ sư phạm mới được giảng dạy, kể cả các giáo sư. Nếu không giảm được các loại chứng chỉ giấy tờ thì việc quy định thêm chứng chỉ hành nghề thực sự sẽ tạo áp lực và gánh nặng cho giáo viên. Nói về lí do đưa quy định nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề vào dự thảo Luật, ông Nguyễn Vinh Hiển, thành viên nhóm chuyên gia của dự thảo Luật Nhà giáo cho biết, về lí thuyết, trình độ đào tạo của một người không đồng nhất với năng lực, phẩm chất của chính họ. Vì vậy, hầu hết các ngành nghề đều yêu cầu người đã qua đào tạo vẫn phải trải qua thời gian tập sự để được đánh giá là có đủ tư cách làm việc theo ngành nghề đó. Dạy học là một nghề mang cả 2 đặc trưng là liên quan đến đánh giá phẩm giá con người và không thể quy định bằng những quy trình kĩ thuật cụ thể để có thể theo dõi, đánh giá chính xác. “Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo là văn bản xác nhận tư cách nhà giáo, do cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo để xác nhận họ đáp ứng đủ các yêu cầu hoạt động nghề nghiệp nhà giáo (giảng dạy, giáo dục), khắc phục được những bất cập nêu trên. Như vậy chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo không mất gì, chỉ có được thêm”, ông Hiển nêu. Ông Hiển nói rằng, quy định mới không làm phát sinh thủ tục hành chính, chỉ thay việc ra quyết định hết tập sự bằng việc lập danh sách đề nghị cơ quan quản lí quyết định và chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo được cấp miễn phí, thay thế quyết định công nhận hết tập sự. NGHIÊM HUÊ Dự thảo Luật Nhà giáo vừa được đưa ra lấy ý kiến có 3 điều quy định về chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên. Điều đó có nghĩa, nếu quy định này được thông qua, lần đầu tiên yêu cầu bắt buộc nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề được luật hóa. TS Nguyễn Tùng Lâm nêu quan điểm, nếu yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ hành nghề như một thủ tục hành chính để “hành” giáo viên thì ông sẽ phản đối đến cùng. 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 25/5/2024 Các giảng viên là bác sĩ giảng dạy ngành sức khỏe sẽ phải có đồng thời 2 chứng chỉ hành nghề ẢNH: NGHIÊM HUÊ Phản ứng trái chiều DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA NHÀ GIÁO: Trường học các cấp đang tổ chức lễ bế giảng năm học 2023-2024, đồng thời họp phụ huynh để thông tin tình hình học tập của học sinh. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tuyên dương, trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, đoạt giải thưởng trên các lĩnh vực. Sau đó, nhiều cha mẹ khoe thành tích của con trên mạng xã hội. Bà Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức (Hà Nội), nói: “Xã hội vẫn áp cho ngành giáo dục coi nặng bệnh thành tích nhưng bệnh thành tích không chỉ tạo nên từ trường học mà còn từ áp lực xã hội, cha mẹ học sinh. Chúng tôi tư vấn phụ huynh rằng, để đạt kết quả tốt thay vì so sánh, gây áp lực mà nên đồng hành, hỗ trợ con”. Thạc sĩ Nguyễn Đình Sơn, Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, cho rằng, khoe thành tích trên mạng xuất phát từ văn hóa của nhà trường. Mỗi năm học hay sau các kỳ thi, trường nào cũng khoe có bao nhiêu học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố, quốc gia, quốc tế. Và đương nhiên, phụ huynh cũng có quyền khoe thành tích của con với những người khác hay cả mạng xã hội. Ngoài việc lộ thông tin cá nhân, việc khoe cả giấy khen có tên trường, lớp, thành tích của trẻ còn tạo áp lực cho chính các trường và các em. “Nếu như các nhà trường luôn nỗ lực dạy học để thành tích năm sau cao hơn năm trước thì chính học sinh cũng phải nỗ lực để vượt lên. Tôi biết có những em gồng mình giữ được thành tích 10 năm liền là học sinh giỏi, học sinh tiêu biểu nhưng mặt trái là những em đó phải học thêm rất nhiều mới đạt được. Có em chỉ biết cặm cụi học đến mức nhiều năm không có giải trí, không có bạn bè và trầm cảm phải đi điều trị tâm lý. Trong khi, kết quả điểm số không phản ánh đúng năng lực của người học”, ông Sơn nói, Theo ông Sơn, nhiều trường học chạy theo thành tích gây áp lực rất lớn đối với học sinh. Trong quá trình làm tư vấn, học sinh chia sẻ, có những em không cần học nhiều vẫn được “cấy” điểm số đẹp để có học bạ đẹp dẫn đến “lạm phát” điểm 9-10, thành tích không còn thật và chính học sinh không nhận diện được bản thân ở đâu để nỗ lực. HÀ LINH Không nên khoe thành tích của con trên mạng Dịp tổng kết năm học, nhiều học sinh được khen thưởng Thời điểm các trường tổng kết năm học, trao thưởng cho học sinh cũng là dịp nhiều phụ huynh đua nhau khoe điểm số, thành tích của con trên mạng xã hội. Nhiều chuyên gia, nhà giáo cho rằng, việc ghi nhận, động viên con là cần thiết nhưng không vì thế mà tạo áp lực lên những trẻ khác. “Trong suốt chặng đường học nhiều năm, sẽ có lúc phong độ của con tụt giảm. Hôm nay điểm 10 nhưng mai có thể điểm 6-7 là điều rất bình thường. Vì thế, cha mẹ không vì thành tích mà gây áp lực cho con”. Ông NGUYỄN ĐÌNH SƠN, chuyên gia tâm lý Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==