Tiền Phong số 144

Tiểu sử, quá trình công tác của Chủ tịch nước Tô Lâm THỨ NĂM 23/5/2024 SÕ 144 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 2 TRANG 11 TRANG 16 TRANG 4 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Trừ điểm GPLX vi phạm là biện pháp quản lý văn minh PHÁ 3 ĐƯỜNG DÂY MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA TRANG BỊ “HÀNG NÓNG” TPHCM: Công nhân sản xuất trong một nhà máy ở Bình Dương ẢNH: H.C Điền kinh Việt Nam vơi nỗi lo kế thừa TRANG 6 Mất ăn, mất ngủ vì luyện thi vào lớp 10 TRANG 7 Sáng chế mực vẽ từ… rác thực vật phụng sự đất nước, Nhân dân Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ ẢNH: NHƯ Ý Để tránh ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị, Bình Dương và Đồng Nai thực hiện đề án di dời nhà máy, xưởng sản xuất vào các cụm, khu công nghiệp. Việc di dời đang khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại vì ảnh hưởng sản xuất, thiếu lao động do công nhân ngại đi xa... DỐC TÂM SỨC, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI DI DỜI HÀNG NGHÌN NHÀ MÁY: TRANG 15 Lo gián đoạn sản xuất, thiếu hụt lao động...

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LE HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành hoạt động của Bộ Công an Ngày 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Theo Quyết định trên, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được giao điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 22/5. Trước đó, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với Đại tướng Tô Lâm. VĂN KIÊN Bình Định lần đầu tiên sẽ bắn pháo hoa tầm cao UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè năm 2024 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Tỏa sáng phát triển”. Dịp này, Bình Định sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa nổ tầm cao với thời lượng không quá 15 phút vào lúc 22 giờ ngày 8/6 ngay sau đêm khai mạc du lịch hè năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn. Thông tin từ Sở TT&TT tỉnh Bình Định, hiện nay, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đã tiến hành khảo sát thực địa, tư vấn xây dựng kịch bản chương trình bắn pháo hoa nổ. Đồng thời, phối hợp với tỉnh tiến hành triển khai các trình tự, thủ tục xin cấp phép và tổ chức bắn pháo hoa nổ đảm bảo an toàn, chất lượng. Chuỗi các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao, thương mại diễn ra xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay tại Bình Định, tỉnh sẽ đăng cai tổ chức Giải Teqball Thế giới năm 2024 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 130 VĐV đến từ 52 quốc gia trên thế giới và sẽ được diễn ra từ ngày 6 - 9/6 tại bãi biển Quy Nhơn (khu vực gần Tượng đài Chiến thắng). TRƯƠNG ĐỊNH -Ôi trời! Làng có ai đắc tội với Mõ à sao ngồi đó khóc như mưa như gió vậy? -Mọi người thừa biết rồi còn gì? -Đã biết thì ai dư sức đâu hỏi Mõ? Nói đi, vì sao Mõ khóc? -Hỏi kiểu như mọi người là Bụt không bằng ấy! Không ai giúp được Mõ chuyện này đâu… -Mõ nói vậy là xúc phạm mọi người đấy. Chả nhẽ, bấy nhiêu con người với vật chất dồi dào, trí tuệ sáng láng lại không giúp để Mõ thôi khóc được sao? Mõ cần tiền, mọi người chung tay. Mõ muốn tình mọi người cố công mai mối… -Hu hu hu! Hu hu hu!... -Ớ kìa, chả nhẽ tiền cũng không giải quyết được, tình cũng bất lực với tâm trạng của Mõ lúc này sao? -Muộn mất rồi! -Nói thế nghĩa là sao? -Mọi người biết đấy, trên cõi mạng lúc này là cao điểm xu hướng khoe con. Nhà nhà trưng hết thành tích học tập của con cái mình ra báo cáo thiên hạ. Người có con xuất sắc, kẻ có con đoạt giải, phần đa là học sinh giỏi với toàn điểm 10 đỏ chói. Mõ thân cô, thế cô, đơn thân, lấy gì để hòa vào không khí chung tưng bừng đó đây? Nếu được mọi người chung tay tìm người nâng khăn sửa túi cho Mõ, thì ít ra 6 năm sau Mõ mới được mở mày mở mặt khoe kết quả lớp 1 của con… -Có con học giỏi người ta khoe, chính đáng mà. Mõ chưa có thì cứ AQ mà an ủi rằng: Mọi người hãy đợi đấy, 6 năm sau Mõ sẽ có một thần đồng xuất chúng, lúc đó ai dám cạnh tranh với Mõ. Thế nào? Nín đi được chưa? -Hì hì…Biết đâu nhỉ? MÕ LÀNG Biết đâu nhỉ? TIN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng lãnh đạo T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm 2024 với chư tôn đức tăng, ni, Phật tử chùa Quán Sứ sáng 22/5 (15/4 âm lịch). Lễ Phật đản là ngày lễ trọng được tổ chức hằng năm vào ngày 15/4 âm lịch để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đây là sự kiện tôn giáo có ý nghĩa trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào theo đạo Phật, là lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân sâu sắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), tăng, ni, Phật tử trong và ngoài nước những lời chúc tốt đẹp nhất. “Kể từ khi đạo Phật được truyền vào Việt Nam, lễ Phật đản đã có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, không đơn thuần có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà còn là một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, truyền đi thông điệp về lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu. Với những giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả, Phật giáo có ảnh hưởng tích cực đến quan niệm, tư tưởng, đạo đức, lối sống của dân tộc, góp thêm nhiều di sản văn hóa vật chất và tinh thần có giá trị đặc sắc, làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được phát huy hơn bao giờ hết, trong đó có vai trò quan trọng của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. “Đảng, Nhà nước luôn nhất quán nguyên tắc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động tinh thần lành mạnh, chính đáng, hợp pháp của tín đồ các tôn giáo, thể hiện đầy đủ bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, GHPGVN đạt được nhiều thành công trong công tác Phật sự, hoạt động và phát triển theo định hướng mà Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã đề ra, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, GHPGVN cùng tăng, ni, Phật tử toàn quốc luôn đồng hành với dân tộc, với đất nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiến chương của Giáo hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, thịnh vượng và hội nhập. n TPHCM: Ngày 22/5, tại Việt Nam Quốc tự (TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 với sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN. Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TPHCM đã trao ủng hộ 2 tỷ đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng thông tin về việc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN vừa nhận cờ đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (Vesak 2025) dự kiến diễn ra tại TPHCM vào tháng 5/2025. GIA LINH- NGÔ T–NG Ngày 22/5, tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet của nước bạn Lào được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô năm 2023-2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho hay, lễ đón nhận lần này là đợt thứ 38 kể từ năm 1994, một lần nữa khẳng định tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của hai dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt thành, vô tư, trong sáng, đầy nghĩa tình của tỉnh Savannakhet đã giúp tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2023 - 2024. Đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao sự lao động quên mình của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ; làm tròn nhiệm vụ vinh dự và thiêng liêng mà Tổ quốc và thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ tin tưởng giao phó. H.THÀNH Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chúc mừng đại lễ Phật đản ẢNH: NHƯ Ý Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

“TỰ CHỦ, TỰ TIN, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, TỰ HÀO DÂN TỘC” Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, với 472/473 đại biểu có mặt tán thành (bằng 96.92% tổng số ĐBQH), tân Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, tân Chủ tịch nước tuyên thệ. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông cũng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này… “Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn”, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Chủ tịch nước Tô Lâm hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến định; tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Ông Tô Lâm cũng hứa sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN. CỦNG CỐ VỮNG CHẮC “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” Bên cạnh đó, tân Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại. Cùng với đó là ký kết các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân; lãnh đạo và tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. “Tôi xin hứa, đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được”, tân Chủ tịch nước nhấn mạnh. THÀNH NAM Sáng 22/5, phát biểu trước Quốc hội sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ ẢNH: NHƯ Ý Cũng trong ngày 22/5, Chủ tịch nước Tô Lâm trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn, với kết quả có 463/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm. Kết quả, có 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 Dốc tâm sức, phụng sự đất nước, Nhân dân Tiểu sử, quá trình công tác của Chủ tịch nước Tô Lâm Chủ tịch nước Tô Lâm, sinh ngày 10/07/1957; Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Giáo sư, Tiến sỹ Luật học; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV. Quá trình công tác, Chủ tịch nước Tô Lâm từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Phó Cục trưởng, Cục trưởng - Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 6/2006, làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an và đến tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Giai đoạn làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào tháng 7/2010. Tháng 8/2010, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và đến tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Từ tháng 4/2016, ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV… Giai đoạn 7/2016 - 10/2017, giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 1/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng. Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chuyến hải trình hơn 1.000 hải lí, Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và người dân trên các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, An Bang, Đá Đông C, Trường Sa, DK1/16 - Phúc Tần. Trước khi lên đường, Đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma nằm ở bờ Bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa), sau đó con tàu mang tên Trường Sa 571 đã rời cảng Cam Ranh, đưa hơn 200 đại biểu ra Quần đảo Trường Sa. Điểm đến đầu tiên của Đoàn công tác là đảo Song Tử Tây, đơn vị hành chính là xã Song Tử Tây, thuộc huyện Trường Sa (Khánh Hòa). Ngay khi Đoàn công tác đặt chân lên đảo, một trận mưa rào kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ làm dịu không khí oi bức của ngày hè trên đảo. Quân và dân trên đảo Song Tử Tây gọi vui đây là “trận mưa vàng”, bởi hơn 6 tháng nay, đảo không có lấy một giọt mưa. Đoàn công tác đã dâng hương tại chùa Song Tử Tây, thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ, động viên tinh thần quân và dân trên đảo… rồi tiếp tục cuộc hành trình đến các đảo trong Quần đảo Trường Sa. Trong chuyến đi này, 4 ngân hàng thương mại cổ phần, gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Đầu tư và Phát triển, Ngoại Thương đã tặng quân và dân trên đảo 4 chiếc xuồng trị giá 20,8 tỷ đồng; Tỉnh ủy Hà Giang tặng 100 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, đoàn công tác đã tặng 100 thùng nhu yếu phẩm, 44 quạt tích điện, 7 máy lọc nước, 7 máy in, 7 đèn năng lượng mặt trời, 100 lá cờ, 100 quả bóng đá, 14 thùng phân bón… Chuyến thăm của Đoàn công tác đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, để lại ấn tượng tốt trong lòng quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. HOÀNG NAM Nhiều phần quà ý nghĩa đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 14-20/5, Đoàn công tác do Quân chủng Hải quân phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, cùng tỉnh Hà Giang, Nhà hát Chèo Việt Nam, một số doanh nghiệp... đã có chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Giao lưu văn nghệ cùng cán bộ chiến sỹ trên các đảo

Giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe để nâng cao ý thức người lái xe. Tiếp thu ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng Điều 58 về điểm của Giấy phép lái xe. “Việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của nước ta”, ông Tới nói, đồng thời nhấn mạnh, quy định này sẽ tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Theo đó, người lái xe vi phạm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Thảo luận, ĐBQH Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum) cho rằng, quy định này có hai vấn đề cần làm rõ: Đây là biện pháp xử phạt hành chính hay biện pháp bổ sung xử phạt hành chính? Theo ông, đây là biện pháp bổ sung xử phạt hành chính. “Nếu như vậy, cần bổ sung vào dự thảo luật theo hướng người có hành vi vi phạm pháp luật trật tự giao thông đường bộ vừa phải chịu xử phạt hành chính vừa phải bị trừ điểm giấy phép lái xe”, ông nói. Bên cạnh đó, đối với trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, theo quy định tại dự thảo, phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật và khi có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. “Vậy trong thời gian chờ kiểm tra hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu thì giấy phép lái xe này có còn hiệu lực hay không?”, ông nói, và đề nghị quy định rõ theo hướng, nếu bị trừ hết điểm thì giấy phép lái xe đó hết hiệu lực, khi được phục hồi đủ 12 điểm thì sẽ có hiệu lực trở lại. Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (Đoàn Quảng Ngãi) cũng đồng tình với quy định này, vì vừa có tính răn đe, vừa giáo dục, động viên việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. “Mỗi lần bị trừ điểm là một lần cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người lái xe, đảm bảo tính nhân văn của pháp luật và quyền của công dân”, bà Sương nêu. CÒN “NỂ NANG NHAU” Một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu là quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Theo ông Lê Tấn Tới, qua thảo luận đa số đại biểu nhất trí với quy định này, nhưng cũng có một số đại biểu thì đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn. Qua phân tích cụ thể, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của mỗi phương án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn. Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn Bình Dương) nói, tại kỳ họp trước, ông đã đề nghị không nên quy định cứng nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe, nhưng mới đây, khi dự một đám cưới ở quê nhà, ông thấy việc “cấm tuyệt đối có khi lại đúng”. Bởi theo ông, một bộ phận người dân vẫn nể nang nhau hơn là coi trọng pháp luật. Ông khẳng định, không cố bảo vệ quan điểm nồng độ cồn bằng 0 hay có ngưỡng vì có thể đúng ở đối tượng này mà chưa chắc đúng ở đối tượng kia, hoặc có thể bây giờ đúng nhưng 10 năm sau chưa chắc đã đúng. Do vậy, ông đề nghị bổ sung thêm cơ sở thuyết phục để Quốc hội quyết định sao cho thấu tình, đạt lý, đáp ứng nguyện vọng của đa số nhân dân. Ủng hộ quy định cấm, nhưng đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang) còn băn khoăn, quy định cấm trên đã đảm bảo chặt chẽ chưa, liệu có trường hợp bị xử lý oan sai hay không, nhất là những người điều khiển phương tiện mà trong máu có nồng độ cồn nội sinh, không phải do sử dụng rượu bia, hay đồ uống có cồn trước đó? Từ phân tích trên, ông đề nghị chỉnh sửa dự thảo luật theo hướng: Cấm điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, trừ trường hợp do bị bệnh, dẫn tới tăng chuyển hóa nồng độ cồn nội sinh. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, với những nội dung còn ý kiến khác nhau, cần lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đảm bảo mọi ý kiến được tiếp thu, giải trình đầy đủ, tạo sự đồng thuận cao và đúng theo kế hoạch, chương trình kỳ họp. LUÂN DŨNG Chiều 22/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Quy định cấm uống rượu bia khi lái xe, vấn đề trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu. “Việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của nước ta”. Ông LÊ TẤN TỚI 4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 CSGT dừng xe có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra xử lý theo quy định Trừ điểm GPLX vi phạm là biện pháp quản lý văn minh Ngày 22/5, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2018 đến hết 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 2.696 vụ vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó năm 2023 phát sinh 137 vụ. Các hành vi vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà ở, công trình, gây cản trở dòng chảy, xả rác thải, nước thải vào công trình thủy lợi... Theo cơ quan chức năng, số vụ đã được xử lý năm 2023 là 93/137 vụ (đạt 67,9%); hình thức xử lý vi phạm hiện mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, nhắc nhở, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, khôi phục hiện trường, chưa xử phạt vi phạm hành chính. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại nêu trên là thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế. Lý do nữa là nhiều công trình thủy lợi chưa được cắm mốc chỉ giới bảo vệ, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi chưa được quan tâm đúng mức. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi về hình thức, số lượng và mức độ ảnh hưởng của các hành vi vi phạm, xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh, an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn... HOÀNG LAM Tổ chức bắn pháo hoa từ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, song đến nay, tỉnh Quảng Trị chưa trả kinh phí mua pháo cho Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nên được đề nghị thanh toán công nợ. Ngày 22/5, ông Hà Sỹ Đồng-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin này, và cho hay, tỉnh sẽ sắp xếp thanh toán kịp thời. Cuối năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Kinh phí bắn pháo hoa nổ dịp Tết Dương lịch 2024 là hơn 222 triệu đồng và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 hơn 329 triệu đồng. Kinh phí là từ nguồn xã hội hóa. Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tham mưu thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song đến nay chỉ mới thanh toán tiền pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2024, còn kinh phí bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chưa được thanh toán. Ngày 8/5, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng gửi công văn đến Bộ CHQS tỉnh và UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị thanh toán công nợ pháo hoa nổ; đồng thời, cử người trực tiếp làm việc với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị để thu hồi công nợ. Trước việc này, Bộ CHQS tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, bố trí kinh phí thanh toán công nợ trước ngày 31/5. H. THÀNH ĐBQH Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum) ẢNH: NHƯ Ý Quảng Trị sẽ thanh toán tiền bắn pháo hoa dịp Tết Gần 2.700 vụ vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi ở Thanh Hóa

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 23/5 cơ bản ổn định, có thể chỉ tăng giảm 6-20 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 22.116 đồng/lít và giá xăng RON 95 về mức 23.110 đồng/lít. Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 23/5, giá xăng dầu bán lẻ biến động không đáng kể và Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 23/5 cơ bản ổn định, có thể chỉ tăng giảm 6-20 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 22.116 đồng/lít và giá xăng RON 95 về mức 23.110 đồng/lít. Ngoại trừ dầu mazut, mô hình của VPI dự báo giá dầu bán lẻ kỳ này giảm nhẹ 0,2- 0,5%, đưa giá dầu về mức 19.778 đồng/lít (diesel) và 19.857 đồng/lít (dầu hỏa). Trong khi đó, giá dầu mazut được dự báo tăng nhẹ lên mức 17.443 đồng/kg. VPI dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trên thị trường thế giới, giá dầu đã giảm 1% trong phiên ngày 21/5 do lo ngại lạm phát kéo dài tại Mỹ có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, qua đó làm ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu. VIETNAM+ Theo phương án đầu tư và nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc phân kỳ đạt quy mô hoàn chỉnh Bộ GTVT vừa trình Chính phủ, bộ này cho biết sẽ cần lượng vốn lớn ngoài ngân sách. Theo đó, nguồn vốn dự tính để nâng cấp các cao tốc phân kỳ 2 làn xe cần khoảng 87.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước khoảng 82.560 tỷ đồng (hiện mới chỉ cân đối được 6.039 tỷ đồng). Còn vốn nhà đầu tư cần huy động khoảng 5.000 tỷ đồng. Đối với việc đầu tư, nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ 4 làn xe, Bộ GTVT tính toán cần khoảng 425.705 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước khoảng 412.570 tỷ đồng (đã cân đối 2.000 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 410.572 tỷ đồng). Vốn nhà đầu tư cần huy động khoảng 13.140 tỷ đồng. Ngoài ra, đoạn từ TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (dài 40km), Bộ GTVT cho biết, việc nâng cấp quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt lên 8 làn xe sẽ cần nguồn vốn sơ bộ khoảng 22.200 tỷ đồng. Dự án này dự kiến sẽ huy động toàn bộ nguồn vốn ngoài ngân sách để triển khai theo hình thức PPP. Ngoài ra, một số dự án như cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang), cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn qua tỉnh Hòa Bình), cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng…., việc nâng cấp lên đầy đủ các làn xe theo phê duyệt sẽ cần hàng nghìn tỷ đồng từ vốn ngoài ngân sách. Điều đáng nói, thời gian qua, dù luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP) đã được sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), song phương thức này dường như vẫn còn chưa mặn mà với nhà đầu tư. Thống kê của Bộ GTVT cho thấy, từ khi có hiệu lực, chỉ có 6 dự án phê duyệt chủ trương theo hình thức PPP. Trước đó, việc triển khai hình thức PPP đã “thất bại” tại 8 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017-2021) khi 5 dự án không có ngân hàng bảo lãnh và 2 dự án phải kéo dài thời gian đàm phán tín dụng. Cục Đường cao tốc Việt Nam cho biết, một số dự án nâng cấp cao tốc phân kỳ đang trong bước triển khai thủ tục theo hình thức PPP, nhưng đã bộc lộ một số khó khăn. Quy hoạch giao thông ở nhiều nơi, nhiều địa phương chưa đồng bộ. DN đầu tư một dự án PPP theo phương tuyến này nhưng ở chỗ khác lại xây dựng một đường song hành với dự án PPP bằng đầu tư công, dẫn tới lưu lượng xe dự án PPP giảm, ảnh hưởng đến doanh thu của DN. “Các dự án giao thông PPP theo hợp đồng BOT thường có vốn đầu tư lớn, DN phải phụ thuộc lớn vào vốn vay ngân hàng. Khi dự án không đủ doanh thu, các ngân hàng lo dự án PPP sẽ rủi ro, siết lại tín dụng dài hạn dẫn tới DN không dễ để tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng…”, đại diện Cục Đường cao tốc Việt Nam cho hay. TẠO SỰ BÌNH ĐẲNG, NIỀM TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Hữu Đức, Chuyên gia tư vấn cao cấp về quy hoạch giao thông JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) cho rằng, hiện đầu tư PPP trong lĩnh vực giao thông lợi nhuận đem lại không cao nhưng nhiều rủi ro liên quan đến hiệu quả các dự án. Chẳng hạn, việc ký kết hợp đồng PPP còn các điều khoản chưa công bằng cho khu vực tư nhân, sự thay đổi liên tục trong các quy định pháp luật, và giải quyết các vướng mắc còn chậm trễ khiến các DN e ngại đầu tư. Theo ông Đức, hiện theo quy định tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP là không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án. Điều này chưa bảo đảm cho tính khả thi của dự án hạ tầng giao thông cần có nguồn vốn giải phóng mặt bằng lớn trước khi triển khai. Cùng với đó, cơ chế chia sẻ rủi ro gồm cam kết hỗ trợ của Nhà nước từ các khoản dự phòng ngân sách hoặc cam kết của Nhà nước về chia sẻ gánh nặng rủi ro phát sinh với khối tư nhân là chưa thỏa đáng trong các điều khoản của luật PPP. “Việc quy hoạch của Nhà nước thường thiếu đồng bộ dẫn tới DN đầu tư có thể vỡ kế hoạch tài chính. Thế nhưng khi có rủi ro, việc xử lý cũng kéo dài thời gian, điển hình như các dự án BOT vừa qua khiến DN mất niềm tin. Do đó, điều quan trọng lúc này là cần phải lấy lại niềm tin cho các DN khi đầu tư vào hạ tầng đất nước”, ông Đức cho hay. Theo PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), bản chất của phương thức đối tác công tư là Nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân cùng ký hợp đồng để phân chia lợi ích, rủi ro cũng như trách nhiệm của mỗi bên trong việc xây dựng công trình hay cung cấp một dịch vụ công nào đó. Hai chủ thể này là đối tác bình đẳng thông qua hợp đồng dự án. Tuy nhiên, vị thế là cơ quan quản lý nhà nước trong vai “đối tác” vẫn mang đậm dấu ấn của cơ quan công quyền dẫn đến bất bình đẳng giữa hai bên. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn các nhà đầu tư chưa mặn mà với hình thức đầu tư còn rất mới này. Theo ông Chủng, trong bối cảnh hiện nay, khi dư địa cho dự án PPP giao thông áp dụng hợp đồng BOT ít đi, việc phát triển các loại hình hợp đồng khác để hút vốn cũng cần thiết. Ông cho rằng, để thu hút các DN vào dự án PPP, Nhà nước cần có các hình thức hỗ trợ đa dạng nguồn vốn cho họ, đồng thời cần phải tạo sự minh bạch, bình đẳng để nhà đầu tư tin cậy, yên tâm bỏ vốn vào làm ra những công trình phục vụ đất nước, người dân. DƯƠNG HƯNG Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), việc đầu tư và nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ trong thời gian tới cần nguồn vốn rất lớn và ngân sách nhà nước không thể “kham” hết. Tuy nhiên, dù đã sửa Luật PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) nhưng những bất cập về phương thức này vẫn còn tồn tại khiến các dự án lo khó thu hút nguồn vốn từ doanh nghiệp (DN) tư nhân. Cao tốc TPHCM - Trung Lương cần khoảng 22.200 tỷ đồng để nâng cấp nhưng việc thu hút nguồn vốn tư nhân hiện gặp khó VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 23/5 tăng, giảm 6-20 đồng/lít ẢNH: NHƯ Ý KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 “Ở các nước phát triển mạnh hình thức đầu tư PPP, vốn đầu tư cho dự án kết cấu hạ tầng thường đến từ nhiều nguồn, đó là vốn mồi từ ngân sách nhà nước, vốn phát hành trái phiếu dự án, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn vay từ các định chế tài chính hoặc quỹ đầu tư phát triển đường cao tốc. Trong khi đó, quỹ đầu tư phát triển đường cao tốc ở Việt Nam chưa được hình thành, phương án phát hành trái phiếu dự án có quy định trong Luật PPP nhưng chưa có hướng dẫn nên khi ngân hàng không cam kết tín dụng, nhà đầu tư hết cơ hội”. Chủ tịch VARSI Lo khó thu hút tư nhân! Giá xăng dầu hôm nay sẽ biến động nhẹ “LÊN ĐỜI” CAO TỐC PHÂN KỲ:

ÔN THI KHÔNG KỊP ĂN CƠM Tối muộn 20/5, khi cơn mưa trắng trời vừa dứt, anh T (phụ huynh học sinh lớp 9 Trường THCS Colette, quận 3) len lỏi qua dòng người đang nhích từng chút để kịp đến một trung tâm luyện thi nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Thông (quận 3) đón con gái tan ca học. Người cha này chuẩn bị sẵn một ổ bánh mì, một hộp sữa và một chai nước lọc để cho con ăn lót dạ. Đây là ca học thêm thứ 2 liên tiếp trong ngày của con anh T., ngoài giờ học chính khóa ở trường. Việc ăn vội bánh mì, bánh bao cho đỡ đói đã quá quen thuộc với cô học trò cuối cấp này. Để chuẩn bị cho quá trình vượt vũ môn của con, anh T cùng vợ hằng ngày phải chia ca đưa đón con ôn luyện 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh ở 3 trung tâm khác nhau, bất kể trời nắng nóng đến gần 40 độ C hay mưa tầm tã kèm gió lớn. Một số hôm, anh T phải nhờ đồng nghiệp làm đỡ việc để tranh thủ về sớm đón con cho kịp giờ. “Lịch học ở trường giảm bớt từ sau khi thi học kỳ 2 nhưng các lớp học thêm lại tăng thêm thời lượng. Vừa tan ca ở lớp học thêm lúc 20 giờ là con về nhà tranh thủ ăn uống, tắm rửa rồi vùi đầu vào sách vở đến khuya, một ngày chỉ ngủ vài tiếng. Một mình con thi nhưng cả nhà cũng áp lực theo. Kỳ thi lớp 10 còn căng hơn thi đại học”, anh T bộc bạch. Đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Tenlơman (quận 1), nguyện vọng 2 vào THPT Nguyễn An Ninh (quận 10) và nguyện vọng 3 vào THPT Lương Văn Can (quận 8), em Cao Xuân Thành (học sinh Trường THCS Kiến Thiết, quận 3) dành hết thời gian, tâm sức ôn luyện trong những ngày cận kề kỳ thi. Nam sinh này cho biết em luyện thi môn Ngữ văn 4 buổi/ tuần, còn Toán và tiếng Anh 3 buổi/tuần. Cuối tuần là khoảng thời gian nam sinh “chạy sô” nhiều nhất, luyện thi cả sáng lẫn chiều. “Em tranh thủ từng phút ăn uống, tắm rửa để kịp ôn bài. Nhiều bài quá nên đôi lúc em rất căng thẳng. Dù cha mẹ không ép học nhưng em tự tạo áp lực cho bản thân để đỗ được nguyện vọng 1”, Thành nói. KHÔNG NÊN ĐỔ XÔ ÔN LUYỆN Bên cạnh việc căng mình học thêm thì nhu cầu thuê gia sư của nhiều gia đình có con em dự thi vào lớp 10 cũng tăng cao trong giai đoạn này. Thống kê từ Công ty gia sư eTeacher cho thấy, khi thi xong học kỳ 2, nhu cầu luyện thi cấp tốc tăng 35% - 40% so với năm ngoái. Ông Lê Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng phòng quản lý khách hàng ưu tiên Công ty gia sư eTeacher, cho biết môn học mà các em có nhu cầu thuê gia sư luyện thi nhiều nhất là Toán, tiếp theo là tiếng Anh và Ngữ văn. Bên cạnh việc đồng hành ôn tập theo dạng 1 kèm 1 cùng học sinh, đơn vị còn tổ chức các kỳ thi thử để học sinh chuẩn bị tâm lý và quen cảm giác phòng thi. Nói về lý do vừa cho con học thêm, vừa thuê gia sư dạy kèm tại nhà, chị Huệ (ngụ huyện Hóc Môn) chia sẻ việc này là theo nguyện vọng của con lẫn cha mẹ. Con trai chị Huệ mong muốn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - ngôi trường lấy điểm chuẩn cao nhất khu vực, phải đạt trên 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội đỗ. Tuy vậy, con chị không tự tin ở môn Ngữ văn nên có nguyện vọng học cùng lúc 2 giáo viên, một cô giáo chuyên dạy Nghị luận xã hội và một cô giáo chuyên về Nghị luận văn học. Sợ con đi về khuya nguy hiểm, người mẹ này quyết định cho con học 3 giáo viên bên ngoài và thuê thêm một gia sư kèm riêng môn Ngữ văn trong tháng cuối. “Tốn kém một chút nhưng quan trọng là con mong muốn đỗ nguyện vọng 1”, chị Huệ nói. Theo ông Nguyễn Ngọc Linh, trong khoảng thời gian này, việc ôn thi cấp tốc chỉ thực sự hiệu quả đối với học sinh có nền tảng tốt, nắm chắc kiến thức và muốn luyện tập thêm các dạng bài nâng cao. Với học sinh còn yếu kiến thức nền tảng, việc ôn luyện thời điểm này sẽ không mang đến nhiều hiệu quả. “Học tập là một quá trình rèn luyện lâu dài, đòi hỏi phụ huynh cần chuẩn bị từ sớm, không đợi sát kỳ thi mới lo ôn luyện cho con”, ông Linh tư vấn. Qua thực tế nhiều năm tiếp xúc với học sinh, cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh), nhìn nhận tới giai đoạn nước rút, sẽ có một số học sinh “bão hòa”. “Các em không nhớ kiến thức đã học, đầu óc trống rỗng bởi quá căng thẳng trong một thời gian dài. Dây đàn quá căng còn bị giãn huống hồ là con người”, cô Trâm lưu ý. Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập khuyến cáo các phụ huynh lẫn học sinh thời điểm này không nên đổ xô ôn luyện quá nhiều, bởi thi cử là một quá trình chuẩn bị lâu dài, không phải ngày một ngày hai là có kết quả. Việc học sinh cần làm hiện nay là hệ thống lại kiến thức môn học, sửa những lỗi hay mắc phải, làm bài thi thử để tạo tâm lý như vào phòng thi thật và giữ sức khỏe thật tốt. Để giúp học sinh giảm căng thẳng, phụ huynh nên đánh giá đúng năng lực của con và không tạo thêm áp lực thành tích. Bản thân học sinh cũng nên chia sẻ những lo lắng mà mình gặp phải, đón nhận sự quan tâm của người thân, bạn bè để tự tin hơn trước kỳ thi quan trọng sắp tới. NHÀN LÊ Khoảng 2 tuần nữa là học sinh TPHCM bước vào kỳ thi lớp 10. Thời điểm nước rút, học sinh tăng tốc “chạy sô” luyện thi ở các trung tâm, phụ huynh vì thế cũng tất bật đưa đón con. 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 Học sinh sau giờ học tại một trung tâm luyện thi vào lớp 10 tại quận 3 (TPHCM) ẢNH: NHÀN LÊ Cần quan tâm dinh dưỡng trong mùa thi Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, nhu cầu năng lượng của các thí sinh mùa thi cao gấp nhiều lần so với người lớn. Để đảm bảo sức khỏe, các em cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, không ăn quá no, bỏ bữa, dồn hai bữa làm một, hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, thức ăn cay,... Ngoài việc ăn đủ 3 bữa chính, cần bổ sung thêm 2 - 3 bữa phụ và tuyệt đối không bỏ ăn sáng. Bên cạnh đó, để não bộ phục hồi, các em cần tuân thủ lối sống khoa học như: Đảm bảo ngủ đủ 6 - 8 tiếng một ngày, buổi tối nên học bài từ 7 giờ và ngủ trước 23 giờ, sáng dậy sớm lúc 5 giờ học bài, ngủ trưa từ 30 phút đến 1 tiếng và tăng cường hoạt động thể lực. TPHCM: Mất ăn, mất ngủ vì luyện thi vào lớp 10 Nhân ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) cho biết, đang triển khai dự án Giải cứu Sao la khỏi bờ tuyệt chủng. Dự án sẽ thực hiện tìm kiếm dấu chân của Sao La - một trong những loài thú hiếm nhất thế giới - tại 6 tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Nam với mục tiêu phát hiện những cá thể Sao La cuối cùng còn tồn tại trong tự nhiên bằng cách sử dụng kiến thức sinh thái bản địa và các công cụ giám sát khoa học mới nhất, cung cấp thông tin cần thiết cho nguồn động vật phục vụ chương trình nhân nuôi sinh sản bảo tồn để có thể cứu Sao la khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Dự án đã xác định được 15 vùng ưu tiên cao nhất của Sao la dựa trên kiến thức sinh thái bản địa. Tại đây các nhà khoa học đã thực hiện khảo sát bằng các bẫy ảnh với tổng số 160 bẫy ảnh. Công nghệ ADN môi trường cũng được áp dụng trong quá trình tìm ra loài thú quý hiếm này. Hàng nghìn mẫu ADN đã được thu thập với mong muốn ghi nhận sự tồn tại của Sao La ngoài tự nhiên. Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ tại Việt Nam cho biết, sau đợt bẫy ảnh lớn nhất Việt Nam được công bố cuối năm 2013, dự án đang tiếp tục triển khai bẫy ảnh tại 21 khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ nhằm tiếp tục ghi nhận đa dạng sinh học và tìm kiếm các loài thú quý hiếm. Dự án dự kiến kết thúc vào năm 2025. Theo bà Phan Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao trên thế giới với hệ động thực vật vô cùng phong phú. Tuy nhiên, như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức khi đa dạng sinh học bị suy giảm với tốc độ chưa từng có. NGUYỄN HOÀI - PHẠM TRƯỜNG Thúc đẩy tìm kiếm các loài quý hiếm ở Việt Nam Loài cầy vằn quý hiếm được phát hiện tại VQG Vũ Quang trong đợt bẫy ảnh do Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học (thuộc dự án “Quản lý Rừng Bền vững và Bảo tồn Đa dạng Sinh học) thực hiện Hà Nội tuyên dương 820 học sinh giỏi tiêu biểu Ngày 22/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 820 học sinh giỏi tiêu biểu các cấp trong năm học 2023-2024. Đó là những học sinh xuất sắc đạt được nhiều thành tích trong học tập, phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội, công tác Đoàn, Đội, học sinh nghèo vượt khó... có sự lan tỏa tích cực. Thủ đô hiện có gần 2,3 triệu học sinh các cấp với 2.875 trường học, trong đó gần 78% trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Với thành tích: 12 học sinh đạt giải quốc tế; 184 em học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 35 học sinh đạt giải quốc gia trong Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp…, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn quốc về số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. HÀ LINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==