Tiền Phong số 143

THỨ TƯ 22/5/2024 SÕ 143 0977.456.112 Cần quy định ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (Trong ảnh: Nộp thuế tại Chi cục thuế TP. Thủ Đức, TPHCM) ẢNH: PHẠM NGUYỄN TRANG 5 Quảng Ninh công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế “khủng” DOANH NGHIỆP nợ thuế bao nhiêu thì bị hoãn xuất cảnh? TRANG 3 Đề xuất luật hóa thu phí vào nội đô Cấp tỉnh được xây dựng quốc lộ, đường cao tốc Hà Nội lập phương án thu phí phương tiện vào nội đô ẢNH: VNN TRANG 8 + 9 TU THỜI “LIVESTREAM” TRANG 2 TRANG 16 Việt Nam có thể vô địch AFF Cup 2024? TRANG 7 Nữ sứ giả hòa bình ở Nam Sudan QuÕc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an TRANG 14 Vẫn vướng giải ngân đầu tư công 10 NĂM THÀNH LẬP CỤC GÌN GIỮ HÒA BÌNH VIỆT NAM (2014-2024): TRANG 4 Kinh hoàng lũ cát BÌNH THUẬN:

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Quốc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an Chiều 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Nội dung này dự kiến bố trí tiến hành cùng với công tác nhân sự tại kỳ họp chiều 21/5 và phiên họp sáng 22/5. Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua nội dung này, với tỷ lệ tán thành trên 96%. Ngày 22/5, Quốc hội tiến hành sẽ bỏ phiếu bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Tại Hội nghị Trung ương 9, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước. THÀNH NAM Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh cứu người Ngày 21/5, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định cho biết, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho em Lê Văn Phát, học sinh lớp 8A Trường THCS Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) vì đã có hành động dũng cảm cứu sống người bị đuối nước. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14/4, trong lúc đi dạo cùng nhóm bạn thấy mọi người đang tập trung xung quanh khu vực hồ sinh thái Bàu Đưng ở thị trấn Tăng Bạt Hổ nên Phát tới xem và phát hiện có người bị đuối nước, ngay sau đó em đã nhảy xuống cứu. Nhờ hành động dũng cảm của Phát nên em L.N.A.T, học sinh lớp 11 (ở thị trấn Tăng Bạt Hổ) được cứu kịp thời. Hành động dũng cảm của Phát cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen. TRƯƠNG ĐỊNH - Bày tỏ với mọi người nỗi niềm này của Mõ được không? - Lại khách khí nữa rồi. Nói lại một lần chốt hạ để sau này Mõ khỏi phải dền dứ, lăn tăn, rào trước đón sau nhé. Đã là cư dân làng thì cứ thẳng ruột ngựa, toạc móng heo ra giãi bày… - Mõ nhớ, khắc ghi điều đó. Mõ sẻ chia đây. Mõ thấy có điều này rất lạ. Mõ chỉ cần viêm họng, nhức răng, đau bụng, nhức xương thôi là Mõ không thể cố đi rao tin cho làng được… - Ai mà chả thế, có gì lạ đâu? - Mõ đâu có nói Mõ lạ, thiên hạ lạ ấy chứ? - Họ làm sao? Dính ngần ấy bệnh vẫn làm việc bình thường được hả? - Không phải dính bệnh cùng một lúc, mỗi ngày họ mỗi bệnh khác nhau, nhưng họ vẫn kiên cường, tỏa sáng thành… sao để dẫn dắt dư luận. - Chắc họ có phép thần thông? - Không! Họ cũng có thuở hàn vi cơ cực, phải làm bao việc bế em, trông trẻ, dọn nhà, rửa bát thuê, cắt tóc dạo… Và, họ vượt lên số phận khi trong mình mang đa bệnh… - Đúng là diệu kì. Mõ có thể hé lộ danh tính, địa chỉ của họ được không để toàn bộ con dân làng đến học hỏi? - Có cần chi phải lụy đến Mõ cung cấp danh tính. Mọi người lướt mạng một vòng là gặp họ luôn niềm nở đón chào… - Họ là người nổi tiếng mà bình dân, cởi mở, thân gần thế à Mõ? - Đương nhiên! Nghe chuyện của họ vượt qua trọng bệnh mới thấy họ có nghị lực phi thường cùng với thiện duyên gặp được thuốc quý. Họ từng bị tiểu đường, cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, men gan, suy thận, tiền đình, rối loạn thần kinh, u, xơ, ung thư… thế nhưng gặp thuốc hay, thầy giỏi, bệnh tật sạch bách và trở nên thông tuệ và xinh đẹp… như ở trên hình quảng cáo. Họ khuyên: “Mọi người hãy theo mình, mình là minh chứng sống sinh động và hùng hồn đây”. - Ừ, lạ nhỉ? Chắc muốn thành sao phải qua những kiếp nạn ấy! MÕ LÀNG Kiếp nạn của sao TIN HƠN 90 TẤN TÔM HÙM, CÁ BIỂN Ở PHÚ YÊN CHẾT ĐỘT NGỘT Ngày 21/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phú Yên đã có báo cáo về tình hình tôm hùm, cá biển nuôi lồng chết đột ngột với số lượng lớn tại đầm Cù Mông, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Cụ thể, vào đêm 17/5 tại khu vực đầm Cù Mông ở 2 thôn Vịnh Hoà và Phú Dương, xã Xuân Thịnh có hiện tượng tôm hùm, cá nuôi chết đột ngột với số lượng lớn. Qua thống kê của UBND thị xã Sông Cầu, tính ngày 20/5 trên khu vực đầm Cù Mông có 160 hộ bị thiệt hại hơn 61 tấn tôm hùm và hơn 29 tấn cá biển các loại. Qua khảo sát thực tế, Sở NN&PTNT Phú Yên dự đoán nguyên nhân gây hiện tượng tôm hùm, cá nuôi chết đột ngột là do mật độ lồng nuôi quá dày, môi trường nuôi xấu kết hợp với diễn biến thời tiết từ ngày 17 - 19/5 phức tạp, nắng nóng oi bức, xuất hiện mưa giông. Vì thế đã làm tiêu hao hàm lượng oxy hòa tan trong nước, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 0h - 3h sáng dẫn đến hiện tượng thủy sản nuôi bị chết. Ngoài ra, có khả năng hàm lượng một số loại khí độc từ đáy đầm tăng vượt ngưỡng cũng gây hiện tượng tôm hùm, cá bị chết. Để xác định rõ nguyên nhân, Sở NN&PTNT Phú Yên đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thu mẫu thủy sản để xét nghiệm bệnh, Chi cục Thủy sản tiến hành thu mẫu nước để xét nghiệm các chỉ tiêu môi trường. Kiến nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III hỗ trợ tỉnh Phú Yên xác định nguyên nhân tôm hùm, cá biển nuôi chết tại thị xã Sông Cầu. LỮ HỒ Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh an toàn, vệ sinh lao động Ngày 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện 51 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động. Theo Công điện, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, ảnh hưởng tới sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, gây tâm lý bất ổn cho người lao động. Để kịp thời chấn chỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, bảo đảm thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt tại các công trình, dự án trọng điểm, trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, tại các doanh nghiệp quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý rà soát kỹ các quy định, quy chuẩn, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Các địa phương chỉ đạo nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh con người. VĂN KIÊN Đẩy mạnh tuyên truyền chống đuối nước ở trẻ em Vừa qua, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Hội đồng Đội tỉnh, Sở GD&ĐT phối hợp với UBND huyện Đức Thọ tổ chức lễ phát động chương trình dạy bơi, học bơi năm 2024 và Liên hoan các CLB tuyên truyền măng non phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Trường Tiểu học Yên Hồ (huyện Đức Thọ). Tại lễ phát động, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn mong muốn các cấp, ngành, tổ chức đoàn, đội các cấp, chính quyền địa phương và gia đình cùng phối hợp thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Trong đó đặc biệt quan tâm đến những địa bàn có nhiều sông nước, nguy cơ đuối nước cao. HOÀI NAM Hướng đến Liên hoan sinh viên thế giới lần thứ I Chiều 21/5, diễn đàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Hội sinh viên Việt Nam TPHCM và Hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài cùng các tổ chức sinh viên quốc tế năm 2024 đã diễn ra với nhiều chia sẻ hữu ích, hướng đến Liên hoan sinh viên thế giới lần thứ I. Diễn đàn được xem là dịp để trò chuyện, chia sẻ kiến thức, giải pháp hoạt động giữa lãnh đạo của các tổ chức sinh viên thuộc khu vực Đông Nam Á. Tham gia diễn đàn có các đại biểu đến từ Philippines, Singapore, Brunei, Malaysia, Campuchia. Qua các tham luận của đại biểu đến từ các nước bạn có thể thấy sự tương đồng trong các chủ đề hoạt động của sinh viên Đông Nam Á như các chương trình phát triển kĩ năng giới trẻ, bảo vệ quyền lợi sinh viên hay các mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần giới trẻ… Thông qua các chia sẻ này, sinh viên Việt Nam có cơ hội được kết nối, giao lưu, học hỏi thêm kiến thức và góc nhìn của các sinh viên nước bạn, mở ra cơ hội xây dựng mạng lưới hợp tác đa quốc tế cùng chung lĩnh vực hoạt động. Thời điểm từ ngày 1 đến 4/8 đánh dấu lần đầu tiên Hội sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Liên hoan sinh viên thế giới với chủ đề “From Local to Global (tạm dịch: Từ địa phương đến toàn cầu)”. Liên hoan dự kiến sẽ là điểm đến dành cho sinh viên Việt Nam và quốc tế để gặp gỡ, giao lưu qua nhiều hoạt động đa dạng. Do đó, Liên hoan sinh viên thế giới 2024 được kỳ vọng là nơi khẳng định vai trò, hình ảnh của sinh viên Việt Nam trên sân chơi quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác và thấu hiểu giữa sinh viên các nước. PHÚ QUANG Tôm hùm nuôi ở đầm Cù Mông của người dân thị xã Sông Cầu bị chết đột ngột với số lượng lớn ẢNH: L.H

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản bổ sung trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản mà vi phạm nghĩa vụ thanh toán, dẫn đến kết quả đấu giá bị huỷ thì có thể bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm. Chiều 21/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo Luật bổ sung quy định rõ hơn về tiền đặt trước đối với một số tài sản đặc thù và thường là tài sản có giá trị lớn, có thể tác động đến thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản. Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp đấu giá quyền cho thuê tài sản mà giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hằng năm thì tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm nhân với thời hạn cho thuê. Về việc nâng mức tiền đặt trước đối với một số tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản và tài sản khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không phù hợp, vì các tài sản đặc thù này thường có giá trị rất lớn. Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, quá trình triển khai quy định về mức tiền đặt trước từ 5% đến 20% của Luật hiện hành cơ bản phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thu hút được nhiều người tham gia đấu giá. “Như vậy, việc nâng mức tiền đặt trước chưa xử lý triệt để được tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá tài sản mà còn hạn chế số lượng người đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản, nhất là những nhà đầu tư quy mô nhỏ nhưng có tiềm năng; đồng thời, việc xử lý tình trạng người trúng đấu giá “bỏ cọc” phải được xử lý bằng các hình thức khác chứ không chỉ bằng cách quy định nâng mức tiền đặt trước”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu. Về chế tài xử lý vi phạm, dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản mà vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị huỷ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm. “Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong hoạt động đấu giá tài sản”, ông Thanh nói. VĂN KIÊN CẤP TỈNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUỐC LỘ, ĐƯỜNG CAO TỐC Liên quan đến đường cao tốc, có ý kiến đề nghị phân cấp, cho phép một số địa phương có khả năng bố trí nguồn lực được đầu tư, xây dựng quốc lộ và đường cao tốc. Báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị quy định theo hướng, trong trường hợp địa phương có khả năng bảo đảm nguồn lực đầu tư, UBND cấp tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND quản lý tuyến đường đó theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định. UBTVQH thấy rằng, các quy định này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, không mâu thuẫn, chồng chéo và bảo đảm tính khả thi. Về quy định thu phí cao tốc, UBTVQH đề nghị cho giữ như dự thảo Chính phủ trình, nhằm tạo nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn khó khăn. “Việc thu phí đường cao tốc nhằm bảo đảm tính công bằng khi phương tiện tham gia giao thông được sử dụng dịch vụ tốt hơn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ áp dụng với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành”, ông Tới lý giải. DÈ DẶT TRIỂN KHAI Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) đề nghị cân nhắc bổ sung phí giao thông nội đô, áp dụng với ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong những khung thời gian nhất định. Theo bà, việc thu phí sẽ hạn chế sự phát triển quá mức của phương tiện giao thông cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị. Ngoài ra, chủ trương này còn bổ sung nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để tăng cường hỗ trợ phát triển kết cấu, hạ tầng giao thông đường bộ và hệ thống giao thông công cộng trong các đô thị. “Hà Nội, TPHCM đã xây dựng các đề án về phí nội đô hay phí kẹt xe. Tuy nhiên, do cơ sở pháp lý chưa rõ ràng, ổn định nên việc triển khai áp dụng còn khá dè dặt”, bà Thủy nói. Đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng, nếu Luật Đường bộ và Luật Phí, lệ phí có quy định chính thức loại phí này, đồng thời, giao HĐND cấp tỉnh quy định, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho việc triển khai tại các địa phương. Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Hà Phước Thắng (TPHCM) cho rằng, theo quy định, hiện không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhu cầu đỗ xe ở TP.HCM là rất lớn, việc thực hiện quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh còn khó khăn. Trên địa bàn lại còn rất nhiều diện tích dưới cầu đường bộ, cầu cảng các tuyến đường cao tốc. Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định, UBND cấp tỉnh quyết định việc khai thác, sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian dưới dạ cầu, cảng đối với các hệ thống đường bộ do địa phương chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì để làm bãi đỗ xe, đường giao thông, kho chứa vật tư phục vụ bảo trì đường bộ và các hoạt động khác phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. THÀNH NAM Sáng 21/5, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ. Đề xuất thu phí vào nội đô, cho phép khai thác gầm cầu làm bãi đỗ xe là những nội dung đáng chú ý tại phiên thảo luận. Hà Nội lập phương án thu phí phương tiện vào nội đô ẢNH: VNN Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 “Hà Nội, TPHCM đã xây dựng các đề án về phí nội đô hay phí kẹt xe. Tuy nhiên, do cơ sở pháp lý chưa rõ ràng, ổn định nên việc triển khai áp dụng còn khá dè dặt”. Đại biểu NGUYỄN PHƯƠNG THỦY Bổ sung chế tài xử lý việc “thổi phồng” giá trị để trục lợi Đề xuất luật hóa thu phí vào nội đô Nhiều vụ ngộ độc không xác định được nguyên nhân Trong 5 tháng đầu năm xảy ra hơn 2.100 ca ngộ độc thực phẩm, số người bị ngộ độc thực phẩm tăng hơn 200% so với cùng kì năm 2023. Có những vụ khiến hàng trăm bệnh nhân ngộ độc, nhiều vụ không xác định được thủ phạm. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng, chống ngộ độc thực phẩm, do Bộ Y tế tổ chức ngày 21/5 . Tại hội nghị, ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, về vụ ngộ độc khiến hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Phúc mắc, hơn 300 người phải nhập viện theo dõi sức khoẻ, đến sáng 21/5 không còn bệnh nhân nào nằm viện. Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm thực phẩm. Theo đó, phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu thức ăn. Đây là một trong những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm ở người. “Kết quả điều tra cho thấy, trong lúc chế biến bữa trưa ngày 14/5, bị thiếu 6kg giá đỗ nên nhân viên đã ra Chợ Vĩnh Yên mua thêm cho đủ số lượng. Đơn vị đặt rau cung cấp cho bếp ăn có đủ giấy tờ theo yêu cầu nhưng rau lại mua ở chợ. Đây là lỗ hổng, hiện cơ quan chức năng của tỉnh hiện vẫn tiếp tục điều tra, truy xuất nguyên nhân vụ việc này”, ông Trung thông tin. Cũng liên quan đến vụ ngộ độc tập thể này, TS. Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), thông tin kết quả điều tra cho thấy, nhiều thực phẩm được bếp ăn tập thể mua ở đơn vị cung cấp, nhưng truy xuất đến cùng đơn vị cung cấp này lại mua ở chợ dân sinh không có giấy phép kinh doanh, không có hợp đồng, phiếu giao nhận thực phẩm. Ông Long cho hay, trong số 36 vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận có 11 vụ do vi sinh vật và độc tố vi sinh vật; 2 vụ do hóa chất; 6 vụ do độc tố tự nhiên và 17 vụ không xác định được nguyên nhân. HÀ MINH

Sáng 21/5, hàng trăm hộ dân cư ngụ trên đoạn đường ven biển Mũi Né bì bõm lội trong bùn đỏ để di chuyển sau khi tuyến đường giao thông bị vùi lấp. Đã có kinh nghiệm nhiều lần hứng chịu lũ cát, ông Nguyễn Văn Ninh, chủ một nhà hàng ở phường Mũi Né, cho biết: “Thấy mưa nhiều là tôi hồi hộp rồi nên giữ toàn bộ nhân viên ở lại. Đến rạng sáng, thấy nước đổ như thác từ trên đồi xuống, tôi cho mang bàn ăn ra làm đê ngăn mới chặn được cơn lũ cát tràn vào nhà hàng”. Nhà hàng của ông Ninh trong khoảng 3 năm qua đã có 2 lần bị thiệt hại do lũ cát tràn vào. Theo ông Ninh, từ khi dự án xây dựng nhà ở triển khai trên đồi cát, có sự tác động lớn trong quá trình xây dựng hạ tầng thì lũ cát xảy ra. Theo một số nhân chứng, thời điểm lũ cát tràn xuống đường và khu dân cư, một số người dân đi xe máy đã phải bỏ xe để chạy thoát thân. Chiếc xe du lịch 16 chỗ chở khách trung chuyển của nhà xe Hạnh Cà Phê khi lưu thông đến vị trí sạt lở đã bị bùn đỏ vùi lấp đến nửa thân xe. Rất may lái xe đã kịp thời sơ tán toàn bộ hành khách đến nơi an toàn. Theo thống kê của UBND TP Phan Thiết, tại phường Hàm Tiến, cát tràn xuống vùi lấp 150m đường giao thông, 5 xe máy. Có 5 căn nhà bị cát vùi lấp đến nửa nhà. Lũ cát đã để lại lớp bùn đỏ dày khoảng 1 - 1,5m trên mặt đường. Tại phường Mũi Né, cát tràn xuống làm ngập 2 xe chở khách của nhà xe Hạnh Cà Phê (1 xe 52 chỗ ngồi và 1 xe 16 chỗ ngồi); vùi 4 xe máy. Lũ cát tràn vào 2 nhà hàng, làm sập tường nhà 1 hộ dân và làm hư hỏng nhiều đồ dùng trong gia đình. Tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc khu phố 2 (phường Mũi Né), cát từ dự án Sentosa trên đồi tràn xuống, để lại lớp bùn đỏ có độ dày từ 0,5m - 1m suốt đoạn đường dài 350m khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt. Đường Nguyễn Đình Chiểu cũng bị lũ cát tràn xuống vùi lấp khoảng 150m gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi sự cố sạt lở cát xảy ra, lãnh đạo UBND TP Phan Thiết cùng với các phòng ban chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo UBND hai phường Hàm Tiến, Mũi Né khắc phục hậu quả. Lực lượng chức năng đã huy động 10 xe tải, 5 xe xúc và 200 công nhân lao động khẩn trương khắc phục tình trạng cát tràn, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân và du khách. Thành Đoàn Phan Thiết đã huy động hơn 60 đoàn viên, thanh niên đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. Đến trưa 21/5, giao thông trên các tuyến đường đã trở lại bình thường. Các lực lượng tại chỗ của phường Mũi Né và phường Hàm Tiến tiếp tục giúp người dân dọn dẹp cát. Theo UBND TP Phan Thiết, các phương tiện bị vùi lấp không bị hư hỏng nặng. Sự cố không gây thương vong về người. Hiện nay, các địa phương vẫn đang thống kê thiệt hại. Có mặt hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, ông Lê Văn Chơn - Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cho biết mưa lớn đã làm nước từ trên đồi cao đường 706 tràn xuống kèm theo cát gây vỡ đê ngăn cát trên tuyến đường này. MẠNH THẮNG Cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài trong đêm 20/5, rạng sáng 21/5 đã cuốn trôi một lượng lớn cát đỏ từ trên đồi cao tràn xuống 2 đoạn đường thuộc phường Mũi Né và Hàm Tiến (TP Phan Thiết, Bình Thuận), vùi lấp nhiều căn nhà, ô tô; giao thông bị tê liệt nhiều giờ. 4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 BÌNH THUẬN: Ô tô ngập trong bùn cát Dự án nhà ở bên trên khu vực bị lũ cát Một nhà hàng ở phường Mũi Né bị bùn cát vùi lấp UBND TP Phan Thiết đã đề xuất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận làm đê chắn cát, ngăn dòng, điều chỉnh hướng. Đồng thời, đề nghị tỉnh sớm triển khai thi công tuyến cống số 2, 3 tại phường Hàm Tiến để tiêu thoát nước. Kinh hoàng lũ cát Tại phiên đấu thầu lần thứ 8 do Ngân hàng Nhà nước ngày 21/5, có 9 ngân hàng và doanh nghiệp mua 7.900 lượng vàng miếng SJC (tương đương gần một nửa quy mô gọi thầu) với cùng mức giá 89,42 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, giá các doanh nghiệp mua từ Ngân hàng Nhà nước cao hơn 900.000 đồng/lượng so với giá Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào từ người dân và thấp hơn 2,9 triệu đồng/lượng so với giá bán ra thị trường. Giá vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh cũng giảm theo diễn biến thế giới. Chiều 21/5, SJC yết giá vàng miếng tại 88,5 - 90,5 triệu đồng, giảm 500.000 đồng cả hai chiều và duy trì mức chênh lệch hơn 16 triệu đồng so với thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm còn 2.415 USD sau khi lập đỉnh vào hôm trước, tương đương 74 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong vòng một tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã 8 lần gọi thầu và có 5 phiên tổ chức thành công. Tổng cộng, cơ quan quản lý đã tung ra thị trường 35.000 lượng vàng miếng SJC. Sau các phiên đấu thầu “ế ẩm” vào những lần đầu, Ngân hàng Nhà nước đã nới điều kiện về quy mô tối thiểu và tối đa đặt thầu. Việc điều chỉnh này theo nhà điều hành giúp các phiên gần đây tăng số thành viên tham gia và quy mô vàng cung ra thị trường. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam lý giải nguồn cung vàng miếng khan hiếm là lý do lớn nhất khiến giá mặt hàng này chênh lệch cao so với thế giới, đặc biệt vào những thời điểm nhu cầu trong nước đi lên. Về lý thuyết, việc đấu thầu là giải pháp tăng nguồn cung trong dài hạn để trung hòa nhu cầu thị trường, qua đó giúp hạ nhiệt giá vàng miếng về sát với thế giới. Tuy nhiên, thị trường đang có những phản ứng ngược trong ngắn hạn. Một số phiên đấu thầu đầu tiên được đánh giá không thành công, bị chê giá cao, lượng trúng thầu nhỏ giọt khiến người dân tin rằng giá vàng miếng càng đi lên. Thay vì hiểu theo cơ chế nguồn cung tăng trong dài hạn thì giá sẽ giảm, nhiều người cho rằng Ngân hàng Nhà nước bán giá cao, doanh nghiệp cũng phải bán giá cao, đẩy giá tăng. Sau phản ứng của thị trường, Ngân hàng Nhà nước gần đây khẳng định tăng tần suất đấu thầu để tăng nguồn cung phù hợp ra thị trường. Đồng thời, cơ quan quản lý này cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch giai đoạn này để tránh rủi ro. NGỌC MAI 35.000 lượng vàng SJC tung ra thị trường Với việc 7.900 lượng vàng miếng SJC trúng thầu sáng 21/5 và trong vòng một tháng qua, các doanh nghiệp, ngân hàng chi hơn 3.000 tỷ đồng mua vào 35.000 lượng từ Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 35.000 lượng vàng trong một tháng qua

Ngày 18/5, Cục Thuế Quảng Ninh công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác tính đến 30/4/2024 với số tiền hơn 2.661,9 tỷ đồng. Trong số đó, có 635 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt với số tiền hơn 1.487 tỷ đồng; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 50 lượt, số tiền hơn 1.174 tỷ đồng. Trong danh sách kèm theo thông báo, có 2 đơn vị nợ hơn 300 tỷ đồng thuế; 17 đơn vị có số tiền thuế nợ từ 10 đến dưới 100 tỷ đồng; 79 đơn vị có số tiền thuế nợ từ 1 đến dưới 10 tỷ đồng…Công ty TNHH Quan Minh (địa chỉ: Thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) nợ hơn 363,8 tỷ đồng thuế. Xếp thứ 2 là Công ty TNHH mặt trời Hạ Long (địa chỉ: Số 9, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) nợ hơn 335 tỷ đồng. Điều đáng nói là những doanh nghiệp nợ thuế nhiều kể trên đều có dính dáng đến bất động sản. Trong số đó, Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) nhiều năm liên tiếp đứng đầu danh sách nợ tiền sử dụng đất của Cục Thuế Quảng Ninh. Công ty TNHH Quan Minh có địa chỉ ở huyện Vân Đồn, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Công ty TNHH Quan Minh được biết đến là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư đô thị Ocean Park tại khu vực hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Đáng nói, thời gian vừa qua, dự án này dính ồn ào tranh chấp tài chính với Ngân hàng MB liên quan đến khoản nợ vay, thu hồi tài sản khiến doanh nghiệp này lao đao và luôn đứng đầu trong danh sách nợ thuế của Cục Thuế Quảng Ninh. Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, việc công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế là hoạt động thường xuyên của đơn vị. Năm 2024, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 55.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 42.600 tỷ đồng. Bốn tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.880 tỷ đồng, bằng 34% dự toán, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý 2/2024, Cục Thuế Quảng Ninh đã duy trì triển khai quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng thuế. HOÀNG DƯƠNG ĐỒNG LOẠT KIẾN NGHỊ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (Cục Hải quan TPHCM) vừa ban hành 5 thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân là đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn. Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Quý Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ngọc Diệu, Công ty Công nghiệp Thực phẩm An Thái, Công ty TNHH Thương mại Hoá chất Gia Thăng. Lãnh đạo của các doanh nghiệp này bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty nợ thuế. Đáng chú ý, ông L H B - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Hoá chất Gia Thăng không được xuất cảnh chỉ vì công ty nợ thuế hơn 997 nghìn đồng. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của ông B từ ngày 18/5 đến khi hoàn thành nghĩa vụ về thuế. Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ngọc Diệu nợ thuế hơn 10 triệu đồng nên ông T T Q - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty cũng bị tạm hoãn xuất cảnh. Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu (Cục Thuế tỉnh Đồng Nai) cũng ra thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 64 cá nhân là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn TP. Biên Hòa. Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo (Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng có văn bản thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 lãnh đạo doanh nghiệp nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với tổng số tiền 60 tỷ đồng. Trao đổi với PV Tiền Phong, giám đốc một công ty bất động sản có trụ sở tại quận 3 cho biết, bản thân ông đứng đại diện pháp luật cho một công ty con trong tập đoàn. Những năm trước, thị trường bất động sản ổn định, công ty luôn được nhận bằng khen của ngành thuế. Tuy nhiên năm 2023, do khó khăn nên công ty không có nguồn thu, phải nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế… “Đợt lễ 30/4 vừa rồi, cả gia đình đặt tua du lịch đi Thái Lan nhưng cứ phập phồng vì sợ tôi bị yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh. Tôi nghĩ nên quy định mức sàn về việc nợ bao nhiêu tiền thuế thì mới bị cấm xuất cảnh, chứ không thể chỉ nợ vài triệu đồng mà cấm”, vị giám đốc này nói. GỠ BỎ SAU 24 GIỜ Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, theo quy định tại Điều 124, Luật Quản lý thuế năm 2019 thì việc cưỡng chế chỉ thực hiện khi phát sinh nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp, có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế, người nộp thuế không chấp hành quyết định thì bị xử phạt vi phạm hành chính... Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thì lúc này, cơ quan thuế mới áp dụng các biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, kê biên bán đấu giá tài sản... Như vậy, người nộp thuế chỉ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, khi họ nợ thuế quá lâu, dù trước đó họ đã được thông báo và có quyết định cho vấn đề này nhưng vẫn không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, luật quy định về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế, người đại diện pháp luật của công ty trong vấn đề này là hợp lý. Hiện không chỉ ngành thuế mà cả thi hành án dân sự cũng áp dụng cơ chế này. Những người bị tạm hoãn xuất cảnh cho rằng, nợ thuế là nghĩa vụ của công ty và họ chỉ làm thuê, vì vậy không thể áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với họ. Không ít người cũng nói, họ cần phải đi nước ngoài để làm việc, mang tiền về cho công ty để nộp thuế, sao phải tạm hoãn xuất cảnh đối với họ. “Trong những lý lẽ ấy, tôi không thấy thuyết phục bởi đa phần là lấy cớ. Bởi lẽ, một đại diện pháp luật tốt, họ phải hiểu luật quy định về nghĩa vụ thuế...”, ông Phát nói và cho rằng, doanh nghiệp khi nhận được các quyết định đóng thuế là phải đóng ngay..., để từ đó, căn cứ vào Điều 21 Nghị định 126/2020 cơ quan thuế sẽ gỡ bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong 24 giờ. Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng, việc cấm xuất cảnh chủ doanh nghiệp chậm nộp thuế là đúng quy định pháp luật, nhưng vấn đề đặt ra là, cơ quan Nhà nước đã làm hết trách nhiệm, thông báo và thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế hay chưa. “Tôi tin rằng không doanh nghiệp nào không có khả năng đóng vài trăm nghìn đồng tiền thuế. Nếu việc bị cấm xuất cảnh là lỗi kỹ thuật, do cơ quan thuế tắc trách, chưa đối chiếu, chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế mà đã đưa ngay biện pháp cấm xuất nhập cảnh là chưa phù hợp và như thế là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp theo đúng trình tự thủ tục mà doanh nghiệp vẫn chây ỳ, không nộp thuế thì cấm xuất nhập cảnh là phù hợp, đảm bảo pháp luật được thực thi, không có ngoại lệ cho sự chây ỳ nghĩa vụ thuế”, ông Được nói. Trao đổi với PV Tiền Phong, một đại diện Tổng cục Thuế cho biết, Luật quản lý thuế quy định 7 biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế, điều này khác với trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Danh tính doanh nghiệp nợ thuế công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. DUY QUANG -VIỆT LINH Chỉ vì nợ thuế với số tiền chưa tới 1 triệu đồng, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Điều này có cần thiết? Cục Thuế Quảng Ninh vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn với tổng mức nợ lên đến hơn 2.660 tỷ đồng. Có những doanh nghiệp có số nợ lên đến hơn 360 tỷ đồng. Cần quy định ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (Ảnh minh họa) ẢNH: P.V Nhiều doanh nghiệp bất động sản ở Quảng Ninh nợ thuế khủng (ảnh minh hoạ) n Theo Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 năm 2020 không quy định cụ thể số tiền nợ thuế sẽ bị cấm xuất cảnh. Việc này dẫn tới nhiều trường hợp người dân nợ thuế chỉ vài trăm ngàn đồng không hề hay biết cho tới khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh. n Năm 2015, Bộ Tài chính từng đề xuất ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với tổ chức sản xuất kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên và cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 5/2019 lại không có nội dung này, không quy định ngưỡng tối thiểu như đề xuất trước đó. KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 Doanh nghiệp nợ thuế bao nhiêu thì bị hoãn xuất cảnh? Quảng Ninh công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế “khủng”

Thưa ông, vừa qua, đợt bẫy ảnh được thực hiện tại 21 khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cho thấy, đa dạng sinh học tại Việt Nam vẫn ở mức cao nhưng nhiều loài đặc biệt quý hiếm như Hổ, Báo gấm, Sói lửa, Sao la... không còn ghi nhận được. Ông đánh giá như nào về mức độ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay? Việt Nam được xếp hạng là quốc gia có giá trị đa dạng sinh học đứng thứ 16 trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhớ rằng, thứ hạng đó dựa trên các loài từng được ghi nhận trong quá khứ như Hổ, Báo gấm, Sao la. Mới đây, Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tại Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát bằng bẫy ảnh lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Dự án đã thiết lập 1.176 điểm bẫy ảnh tại 21 khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn 8 tỉnh thành, thu được hơn 120.000 phát hiện độc lập động vật trong hàng triệu hình ảnh mà bẫy ảnh chụp được trong khoảng thời gian từ năm 20192023. Mặc dù kết quả khảo sát cho thấy động vật hoang dã đã suy giảm nghiêm trọng ở tất cả 21 khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, nhưng mức độ phong phú loài và số lượng loài đặc hữu tương đối cao, với 9 loài đặc hữu và 21 loài có nguy cơ đe doạ cao của dãy Trường Sơn được ghi nhận. Các loài quý hiếm như Mang lớn và Gấu chó cũng được phát hiện, góp phần cung cấp một vài ghi nhận về các loài này ở Việt Nam trong 20 năm qua. Tuy nhiên, một điều rất đáng chú ý là trong hàng triệu bức ảnh được chụp, chúng ta không ghi nhận được hình ảnh của các loài động vật ăn thịt lớn và động vật ăn cỏ như Hổ, Báo gấm, Sói lửa và Sao la. Điều đó cho thấy, một số loài thú từng được ghi nhận trước đây ở Việt Nam không còn hiện diện hoặc hiện diện với số lượng thấp đến mức quần thể gần như chắc chắn không còn tồn tại. Tất nhiên đa dạng sinh học không chỉ bao gồm các loài thú, nhưng có thể thấy rằng, sự thiếu vắng của nhiều loài thú nói trên cho thấy, tình trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy giảm. Theo ông, đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam những năm qua? Nguyên nhân số một gây mất đa dạng sinh học ở Việt Nam là nạn săn bắn, tiếp theo là sự mất mát và suy thoái của sinh cảnh. Chừng nào việc sử dụng bẫy và súng săn tự chế vẫn tiếp diễn trong các khu vực được bảo tồn của Việt Nam thì chừng đó, khả năng suy giảm đa dạng sinh học vẫn sẽ tiếp tục. Từ ảnh vệ tinh, chúng ta có thể thấy rằng các diện tích rừng bị chia cắt và suy giảm chất lượng - điều này là do sự lấn chiếm để canh tác nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường sá. Mất tính kết nối giữa các khu vực rừng tự nhiên cũng là yếu tố chính dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học nếu các loài không thể di chuyển giữa các khu vực rừng. Biến đổi khí hậu có thể sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai gần. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã đầu tư đáng kể vào các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ và đã có một số cải thiện rõ rệt, nhưng mức độ của các mối đe dọa vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, cần nhiều sự đầu tư hơn để bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo rừng sẽ tiếp tục mang lại giá trị đa dụng cho đất nước. Theo ông, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức và người dân cần làm gì để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam? Tương lai của bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam không còn đơn thuần chỉ là bảo vệ mà phải có giải pháp phục hồi hoặc tái hoang dã đa dạng sinh học, khôi phục môi trường sống tự nhiên và quần thể động vật hoang dã. Bây giờ là thời điểm vàng để bắt đầu một chương trình nhân nuôi bảo tồn quốc gia nhằm tái hoang dã các khu bảo tồn, đồng thời duy trì và tăng cường các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là giảm nạn bẫy bắt động vật. Điều này sẽ cần các chính sách rõ ràng, đầy tham vọng cũng như sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Nhân Ngày quốc tế về đa dạng sinh học năm nay 2024 với chủ đề “Be Part of the Plan”-“Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, chúng tôi mong muốn nhìn thấy nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng cư dân cùng chung tay hành động vì tương lai đa dạng sinh học của Việt Nam. Cảm ơn ông NGUYỄN HOÀI (thực hiện) Việt Nam đối mặt suy giảm đa dạng sinh học nhiều năm qua, nên đã đến lúc không chỉ bảo tồn mà cần phải có giải pháp phục hồi hoặc tái hoang dã đa dạng sinh học. Đây là chia sẻ của ông Nick Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ tại Việt Nam, nhân Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5. 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 22/5/2024 Hình ảnh loài Chà vá chân nâu được bẫy ảnh chụp tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2022. Đây là loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 (22/5) được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, là lời kêu gọi các bên liên quan cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố đề nghị tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp giảm ô nhiễm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học. Không chỉ bảo tồn, Việt Nam cần khôi phục đa dạng sinh học Các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025. Theo Phòng GD&ĐT Cầu Giấy, năm nay học sinh 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 trên địa bàn có 5.264 em; các trường công lập được giao tuyển sinh 4.745 chỉ tiêu. Tương tự, đối với lớp 6, các trường công lập dự kiến tuyển số lượng học sinh thấp hơn số lượng học sinh đầu vào khoảng 1.650 em. Tuy nhiên, ngoài hệ thống trường công lập, quận còn có 12 trường tư thục tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên toàn thành phố và sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống trường công. Bên cạnh các trường công lập tuyển sinh theo tuyến, Cầu Giấy còn có trường THCS Cầu Giấy là trường chất lượng cao tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hồ sơ kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực. Ngoài ra, còn có các trường có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh như: THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Ngoại Ngữ, THCS - THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh toàn thành phố và kết hợp xét tuyển với đánh giá năng lực học sinh. Một số quận hiện có chỉ tiêu tuyển sinh trường công lập thấp hơn số lượng trẻ hiện có như: Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông. Thanh Xuân là quận giao chỉ tiêu cho trường công lập đối với lớp 1 thấp hơn số trẻ hiện có nhiều nhất với 1.197 và 1.423 chỗ thiếu đối với lớp 6. Hà Đông thừa 500 chỗ học lớp 1 nhưng lại thiếu 559 chỗ học lớp 6. KHÔNG THIẾU CHỖ HỌC Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD&ĐT Hà Đông cho biết, năm học tới, quận có số lượng học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 tăng hơn năm ngoái. Riêng lớp 6, tăng khoảng 1.000 em. Để đáp ứng chỗ học cho học sinh trong năm học tới, quận đầu tư xây mới Trường THCS Hà Đông đáp ứng khoảng 1.200 chỗ học. Quận cũng đầu tư xây dựng thêm các đơn nguyên tại Trường THCS Mậu Lương, THCS Kiến Hưng, THCS Văn Yên. Các dự án dự kiến hoàn thiện trước năm học mới. Bà Trần Thị Hương, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ, cho biết, năm học tới có khoảng 3.400 học sinh vào lớp 6; khoảng 2.600 học sinh vào lớp 1 trong khi quận có 27 trường công lập, 22 trường ngoài công lập. Khi tuyển học sinh đầu cấp cho năm học mới, quận đảm bảo sĩ số đầu cấp lớp 1 từ 35-37 học sinh/lớp; học sinh lớp 6 sĩ số 45 em/lớp. “Nếu học sinh vào hết trường công lập, các trường vẫn đảm bảo chỗ học”, bà Hương nói. Các trường tuyển sinh trực tuyến đầu cấp từ ngày 1-9/7; tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13-18/7. Chậm nhất 23/7, các trường kết thúc tuyển sinh và hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh. HÀ LINH HÀ NỘI: Không thiếu chỗ học cho lớp 1, lớp 6 Các quận cho biết, năm học tới đảm bảo chỗ học đầu cấp cho học sinh lớp 1, lớp 6 Lãnh đạo Phòng GD&ĐT các quận tại Hà Nội cho biết, dù số lượng học sinh tăng nhanh nhưng cùng với việc sửa chữa, xây mới trường công lập, các trường tư thục năm học 20242025 đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6. Năm học tới, Hà Nội có đến 160.000 học sinh vào lớp 6, khoảng 145.000 học sinh vào lớp 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==