Tiền Phong số 142

THỨ BA 21/5/2024 SÕ 142 0977.456.112 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 12 TRANG 5 TRANG 11 Tạo sinh kế CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 4 n PHẠM TUYÊN “Cơ hội cuối cho gỡ thẻ vàng thủy sản” là cụm từ được nhắc đi, nhắc lại trong hơn 6 năm qua ở các cấp từ Trung ương, địa phương cho đến doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản liên quan đến việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu. THẤM SÂU 3 TRỤ CỘT “TÂM TRONG - TRÍ SÁNG - HOÀI BÃO LỚN” XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI: Đưa “Giấc mơ xanh” đến với trường học Hệ lụy từ việc Tổng thÕng Iran Raisi tử nạn Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vẫn giải ngân “ì ạch” GIẢ MẠO VĂN BẢN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ĐỂ LỪA ĐẢO Một trong những điểm mấu chÕt của công tác gỡ thẻ vàng thủy sản hiện nay là kiểm soát được tàu cá vi phạm vùng biển ở nước ngoài. Nhưng đến nay tình trạng tàu cá ngắt kết nÕi hành trình (VMS) vẫn xảy ra phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý. GỠ THẺ VÀNG THỦY SẢN: Kiên quyết xử lý tàu cá ngắt kết nÕi hành trình TRANG 4 + 5 Ngày 20/5, sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, QuÕc hội (QH) tiến hành quy trình nhân sự, bầu Chủ tịch QH. Với toàn bộ 475/475 đại biểu có mặt tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực QH giữ chức Chủ tịch QH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch QH Chủ tịch QuÕc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ ẢNH: NHƯ Ý KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV: Ngày 22/5, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức Kinh tế tiếp tục phục hồi TRANG 2 + 3

Sau khi được QH bầu, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước QH và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”. Điều hành lễ tuyên thệ, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nêu rõ, QH “ghi nhận lời tuyên thệ” của Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn. Phát biểu nhậm chức sau đó, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cảm ơn các đại biểu QH đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội. “Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Chủ tịch QH bày tỏ. Chủ tịch QH nhấn mạnh về việc luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. NGHIÊM TÚC TỰ SOI, TỰ SỬA Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh đến việc nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước. Đồng thời, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình. “Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tôi xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch QH chia sẻ. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng QH, tập thể Ủy ban Thường vụ QH và các cơ quan tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước... Theo dự kiến chương trình kỳ họp, chiều nay (21/5), QH tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch nước. Sáng ngày 22/5, QH bỏ phiếu bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. THÀNH NAM Ngày 20/5, sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) tiến hành quy trình nhân sự, bầu Chủ tịch QH. Với toàn bộ 475/475 đại biểu có mặt tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực QH giữ chức Chủ tịch QH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 21/5/2024 Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch QH Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ ẢNH: NHƯ Ý QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 7, Sáng 20/5, trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Phủ Lý - Hà Nam đã hai lần được các cơ quan “xướng tên” để làm minh chứng cho những tồn tại, hạn chế, yếu kém. Việc “xướng tên” hai dự án trên diễn đàn Quốc hội cho thấy sự bức xúc, xót xa của người dân trước những công trình nghìn tỷ “đắp chiếu” và thực trạng lãng phí đang diễn ra ở nhiều nơi, nhiều chỗ. Được khởi công xây dựng từ năm 2014, với tổng số vốn đầu tư xây dựng gần 10 nghìn tỷ đồng, trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV một ngày (ngày 21/10/2018), dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Phủ Lý - Hà Nam đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Tuy vậy, chỉ sau vài tháng hoạt động, cả hai bệnh viện trên đã sớm lâm vào cảnh “cửa đóng, then cài”, để hoang suốt từ năm 2019 đến nay. Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đến nay, hai dự án trên đều chưa có dự kiến về thời gian hoàn thành. Dẫn báo cáo của Bộ Y tế, Ủy ban Kinh tế cho biết, cả hai dự án đều đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định của Luật Đấu thầu và hiện chờ Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn. Sốt ruột với sự lãng phí này, trong báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào sử dụng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Nhiều người từng đưa ra nhận xét, lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng. Nếu chỉ soi vào hai dự án trên thì thấy nhận xét đó hoàn toàn có cơ sở. Cách đây không lâu, một cán bộ công tác ở lĩnh vực y tế khi trò chuyện với tôi cũng đã thốt lên hai từ “xót xa”. “Hai cơ sở bệnh viện đó mà vào tay chúng tôi thì “tiền đẻ ra tiền”, mỗi năm, Nhà nước thu được nhiều tỷ đồng từ cho thuê hạ tầng, cũng như tiền thuế. Đặc biệt, khi bệnh viện đi vào hoạt động, hàng trăm người sẽ có việc làm; hàng nghìn, hàng vạn người bệnh ở các tỉnh: Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình sẽ thoát khỏi cảnh chen chúc, quá tải trên các tuyến bệnh viện Trung ương”. Việc hai dự án bệnh viện “đắp chiếu” được nêu ra trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội cho thấy những vấn đề được người dân và cử tri quan tâm được ghi nhận, đưa vào trong báo cáo và phản ánh với Quốc hội. Vấn đề quan trọng tiếp theo là giải pháp nào để hai bệnh viện trên thoát khỏi cảnh “đắp chiếu? Trong bối cảnh tình trạng sợ sai, không dám quyết, dám làm còn diễn ra ở một số nơi, một số chỗ, cử tri mong mỏi kỳ họp này Quốc hội sẽ thảo luận, mổ xẻ một cách kỹ lưỡng, thực chất tình trạng lãng phí qua những công trình, dự án cụ thể để từ đó có những chính sách, giải pháp đột phá, giúp hồi sinh các đại dự án nghìn tỷ. VĂN KIÊN NGHỊ TRƯỜNG Quan sát Xót xa những công trình nghìn tỷ “đắp chiếu” Ngày 22/5, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; tiến sĩ Kinh tế. Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn từng kinh qua các chức vụ như: Bí thư Tỉnh Đoàn Cần Thơ, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Sau đó, ông Trần Thanh Mẫn giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tháng 4/2021, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 7/2021, ông tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ngày 2/5 vừa qua, Ủy ban Thường vụ QH phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH và QH cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch QH khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, cử tri và nhân dân đánh giá cao Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề quan trọng của đất nước, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được kết quả quan trọng, uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên… Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xử lý các vụ án, vụ việc vừa đảm bảo tính nghiêm minh, vừa có tính nhân văn, tính giáo dục và sức thuyết phục cao. Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cử tri và nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, “nói đi đôi với làm”, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. “Các cơ quan chức năng không chỉ xử lý kịp thời, nghiêm minh, có lý, có tình đối với người vi phạm mà còn thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận”, ông Chiến nêu. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ Đảng và Nhà nước đã kịp thời giải quyết để một số cán bộ cấp cao vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương thôi đảm nhiệm trọng trách được giao. Cử tri rất tin tưởng Đảng, Nhà nước “không ngừng, không nghỉ” trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp này. Mong muốn các bộ, ngành, cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả, “mạnh tay hơn nữa” đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những người đăng tải, cung cấp các thông tin “thất thiệt” “xấu độc” ảnh hưởng đến thành quả chung đã đạt được… TRƯỜNG PHONG CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC 3 NGÂN HÀNG YẾU KÉM Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Chính phủ chỉ ra một số hạn chế, như tăng trưởng tín dụng còn thấp; giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân gặp nhiều khó khăn. Về xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng cho biết đã chuẩn bị hồ sơ, điều kiện để xem xét phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém. “Hiện đã hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc và dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc trong tháng 5/2024, hoàn thành chuyển giao bắt buộc trong năm 2024”, Phó Thủ tướng thông tin. Cho rằng những kết quả đạt được thời gian qua là tích cực, song Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng chỉ khó khăn, thách thức cần được đánh giá kỹ hơn. Dẫn con số 86,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua ghi nhận số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường thấp hơn số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. “Nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hoặc thu hẹp sản xuất do khó khăn thiếu đơn hàng; nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất, kinh doanh cao nên không có nhu cầu vay vốn; người dân tăng dự phòng và giảm vay chi tiêu”, ông Thanh nêu. Ngoài ra, sau việc tăng giá đột biến của căn hộ chung cư, giá đất nền Hà Nội có dấu hiệu tăng nhanh trở lại, khiến Ủy ban Kinh tế lo ngại nguồn lực lớn của xã hội “chôn” vào đất. “Đây là những vấn đề có thể để lại hậu quả xấu đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thậm chí về lâu dài có thể dẫn đến bất ổn xã hội. Đề nghị Chính phủ đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng nêu trên”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu. DỰ KIẾN MIỄN, GIẢM GẦN TRĂM NGHÌN TỶ ĐỒNG THUẾ, PHÍ Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Chính phủ cho biết sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm lãi suất, giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ và miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, dự kiến sẽ ban hành các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2024 với tổng số tiền dự kiến khoảng 98 nghìn tỷ đồng; trong đó có giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Cùng với đó, Chính phủ quyết liệt triển khai ngay các giải pháp ổn định thị trường vàng theo quy định; chú trọng thanh tra, kiểm tra; áp dụng hóa đơn điện tử. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 15% và giảm lãi suất cho vay 1 - 2%. Chính phủ sẽ tập trung các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập kéo dài; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; chấn chỉnh và hướng tới chấm dứt tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Góp ý, Ủy ban Kinh tế đề nghị có giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, giá vàng, không để xảy ra các cú sốc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển hệ thống ngân hàng theo hướng số hóa, an toàn và lành mạnh; điều hành hợp lý tỷ giá; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nợ xấu; bảo đảm sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính. Tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; tập trung thực hiện phương án xử lý các ngân hàng yếu kém. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị tập trung rà soát, sửa đổi các quy định, điều kiện, thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân được mua nhà ở xã hội và tiếp cận vốn vay; quyết liệt thúc đẩy tiến độ gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. VĂN KIÊN Sáng 20/5, báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, từ đầu năm đến nay, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, GDP quý I/2024 đạt 5,66%, cao nhất trong giai đoạn 2020 - 2023. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ẢNH: NHƯ Ý Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7 ẢNH: NHƯ Ý Báo cáo với Quốc hội sáng 20/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết đến hết năm 2023, cả nước đã dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. So với báo cáo của Chính phủ vào tháng 10/2023, con số này đã tăng 120.000 tỷ đồng. Hiện công tác chuẩn bị được triển khai tích cực để chính sách tiền lương mới thực hiện từ 1/7. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 21/5/2024 Cử tri đồng tình cho thôi chức một số cán bộ cấp cao vi phạm Kinh tế tiếp tục phục hồi Lo lắng số doanh nghiệp giải thể nhiều Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao tổng sản phẩm trong nước quý I/2024 tăng trên 5,6% so với cùng kỳ năm 2023, là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng khi số doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động chưa có chiều hướng giảm, công nhân lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, rút bảo hiểm xã hội một lần tăng; giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá điện, vé máy bay tiếp tục tăng; giá các mặt hàng thiết yếu vẫn cao trong khi tiền lương chưa tăng, phần nào ảnh hưởng đến đời sống của những người làm công, ăn lương và lao động thiếu việc làm, thu nhập không ổn định… QUỐC HỘI KHÓA XV Sáng 20/5, tại phiên khai mạc kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) Đỗ Văn Chiến báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

VẪN CÒN TÀU CÁ VI PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong khoảng 1 tháng vừa qua, trên khu vực Biển Đông tình hình cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tàu cá Việt Nam xâm phạm lãnh hải nước ngoài, như xâm phạm vùng biển Malaysia, Thái Lan để khai thác hải sản trái phép có 5 vụ/10 tàu/57 ngư dân. Thống kê của Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho thấy, đến nay vẫn còn hàng nghìn tàu cá chiều dài từ 15m trở lên của các tỉnh, thành phố ven biển không duy trì kết nối trên 6 tháng. Trong đó, 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu là những địa phương có tàu cá mất kết nối VMS nhiều nhất. Cụ thể, tính đến đầu tháng 5, tỉnh Quảng Ngãi đã có 2.952/3.094 tàu cá lắp đặt thiết bị VMS (đạt 95,4%), còn 142 tàu chưa lắp thiết bị VMS. Từ năm ngoái đến nay, tỉnh này có 1.241 lượt tàu mất kết nối trên 6 tiếng; 616 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày và 525 tàu mất kết nối trên 6 tháng. Đáng chú ý, mới đây, từ đêm 15 đến ngày 16/4, thông qua hệ thống giám sát tàu cá, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định phát hiện khoảng 1.300 tàu cá mất kết nối, hơn 320 tàu cá lắp đặt VMS chuẩn bị đi khai thác thủy sản nhưng không được xuất bến do không có tín hiệu thiết bị VMS. Theo lý giải của đơn vị cung cấp thiết bị VMS, nguyên nhân do lỗi từ vệ tinh Thuraya 3 của đối tác đã ảnh hưởng đến toàn dịch vụ quản lý tàu thuyền trên toàn quốc. Dù có giải thích nhưng đây là hồi chuông cảnh báo cho các địa phương trong công tác quản lý khi thời điểm thanh tra của EC đã cận kề. Là một trong những địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất cả nước, đến thời điểm này tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn gần 1.100 tàu cá chưa đăng ký, 1.100 tàu cá chưa được cấp phép, 1.153 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 61 tàu cá chưa lắp VMS, 417 tàu cá mất kết nối VMS trên 6 tháng. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, vừa yêu cầu Bà Rịa - Vũng Tàu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi khai thác thủy sản trên biển và đề nghị địa phương quản lý chặt chẽ ngư dân, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài; đồng thời giám sát và yêu cầu các tàu cá đang hoạt động đã lắp thiết bị VMS phải duy trì kết nối 24/7. PHẠT NẶNG TÀU CÁ MẤT KẾT NỐI HÀNH TRÌNH Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, hiện là giai đoạn nước rút quan trọng nhất trong hơn 6 năm thực hiện việc gỡ thẻ vàng và là thời điểm các địa phương thể hiện năng lực thực thi. Nếu không xà phạt nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS và vẫn để xảy ra tình trạng tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, khả năng gỡ được cảnh báo thẻ vàng trong năm nay là rất thấp, thậm chí bị nâng lên thành cảnh báo thẻ đÏ trong đợt thanh tra lần thß 5 sắp tới của EC. Từ ngày 19 và 20/5, Nghị định 37 và Nghị định 38 (sàa đổi) về quy định xà phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản sẽ chính thßc có hiệu lực. Đây được xem “vòng kim cô” nhằm kiểm soát và xà lý nghiêm khắc các hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Theo đó, tàu cá không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình (VMS) về hệ thống giám sát tàu cá theo quy định hoặc vô hiệu hoá, không có thiết bị VMS trên tàu cá có chiều dài 24 m trở lên sẽ bị xà phạt từ 300 triệu đến 500 triệu đồng. Nếu tái phạm có thể bị phạt đến 700 triệu đồng. Trong quy định mới lần này đã tăng nặng xà phạt tàu cá không ghi nhật ký hành trình. Theo đó, tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên không ghi nhật ký khai thác hoặc ghi không chính xác, báo cáo sai quy định khi khai thác thuỷ sản trong vùng biển thuộc quản lý của tổ chßc nghề cá khu vực sẽ bị xà phạt từ 500-700 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi khai thác thuỷ sản tại vùng biển của quốc gia, lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chßc nghề cá khu vực mà không có giấy phép khai thác thuỷ sản sẽ bị phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Trước tình trạng tàu cá mất kết nối hành trình vẫn còn diễn ra phßc tạp, Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát lại toàn bộ hệ thống VMS (bao gồm cả phần cßng và phần mềm), tiếp tục bổ sung các tính năng quản lý tàu cá nhằm đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp tự ý ngắt kết nối, tháo gài thiết bị VMS sang các tàu khác, hoàn thành trong quý 3. DƯƠNG HƯNG Một trong những điểm mấu chốt của công tác gỡ thẻ vàng thủy sản hiện nay là kiểm soát được tàu cá vi phạm vùng biển ở nước ngoài. Nhưng đến nay tình trạng tàu cá ngắt kết nối hành trình (VMS) vẫn xảy ra phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý. 4 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 21/5/2024 GỠ THẺ VÀNG THỦY SẢN: Kiên quyết xử lý tàu cá ngắt kết nối hành trình Cán bộ biên phòng Quảng Ninh thông báo lỗi vi phạm cho đại diện 5 tàu cá CHUYỆN HÔM NAY Vấn đề đau đầu nhất với các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương hiện nay chính là ngoài công cụ máy định vị để kiểm soát hải trình, các cơ quan quản lý chưa có thêm biện pháp khác để kiểm soát được mọi hoạt động của tàu khai thác trong bối cảnh việc kiểm soát được tàu cá vi phạm vùng biển ở nước ngoài, tàu cá ngắt kết nối hành trình (VMS) hoặc một tàu gắn nhiều thiết bị định vị… vẫn xảy ra phức tạp. Bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan quản lý và các địa phương, thực trạng nhức nhối luôn tồn tại khi phải thừa nhận ngư dân đang ngày càng phải đi xa hơn, thậm chí sang cả các ngư trường của nước bạn để đánh bắt do trữ lượng hải sản trên vùng biển nước ta ngày càng giảm. Bản thân ngư dân cũng phải trả giá khi những hệ lụy của việc dùng lưới mắt nhỏ, dùng thuốc nổ…tận diệt nguồn lợi thủy sản khi khai thác kéo dài trong thời gian trước đây. Để đánh bắt trộm ở vùng biển nước ngoài, các ngư dân sẽ chọn xóa biển kiểm soát tàu cá, sử dụng tàu cá mua bán nhưng không làm thủ tục theo quy định, tắt, tháo và gửi thiết bị VMS sang tàu cá khác, sử dụng kích điện, hóa chất...Tất cả vi phạm của ngư dân khi bị phát hiện đều được giải thích với lý do rất đơn giản: Vì sinh kế. Với ngư dân, tàu đầy hàng, cá đầy khoang luôn là chỉ số tốt nhất đảm bảo cho cuộc sống của họ. Việc giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển là những việc dường như quá sức với ngư dân nếu thiếu sự chung tay của chính quyền từng địa phương trong việc tuyên truyền, tạo thêm sinh kế cho người dân khi nguồn lợi ngày càng suy giảm. Với cái nhìn ngắn như vậy của ngư dân và sự thờ ơ của nhiều địa phương khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, vi phạm vì thế cũng vẫn duy trì. Câu hỏi lớn nhất lúc này chính là vai trò phối hợp của các địa phương và các lực lượng thực thi trên biển. Thực tế cho thấy, mọi giải pháp đưa ra đều sẽ vô hiệu nếu địa phương hô hào nhưng không thực sự sát sao với việc gỡ thẻ vàng thủy sản. Cũng không phải ngẫu nhiên khi 3 tỉnh Quãng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu được chỉ đích danh là những địa phương có tàu cá mất kết nối hành trình nhiều nhất trên cả nước. Việc có hàng nghìn tàu cá chiều dài từ 15m trở lên của các tỉnh, thành phố ven biển không duy trì kết nối tới hơn 6 tháng cũng đặt ra câu hỏi về việc các tàu cá “trôi nổi”, không được duy trì kết nối này do ai sở hữu, vì sao có thể thống kê mà không có biện pháp kiểm soát, làm rõ nguyên nhân? Hồi chuông cuối cho ngành thủy sản Việt Nam sẽ được rung lên khi đoàn thanh tra của EC sẽ sang làm việc trong thời gian ngắn sắp tới. Câu hỏi đặt ra: Chỉ có thể gỡ được thẻ vàng khi những điều cấm trong khai thác IUU được nghiêm túc thực thi. Luật đã có từ năm 2017, còn hiện tại là lúc Bộ NN&PTNT cùng các địa phương phải vào cuộc quyết liệt từ tạo sinh kế cho ngư dân cho đến thực thi chiến lược để ngành thủy sản phát triển bền vững. Có sinh kế, ngư dân mới an tâm bám biển, không vi phạm khi đánh bắt. Còn nếu không, vòng xoay: đánh bắt trộm - xử phạt – cấm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. P.T Tạo sinh kế TIẾP THEO TRANG 1 Lùi thời gian thanh tra để chuẩn bị tốt hơn Theo thông tin PV Tiền Phong, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu vừa có chuyến công tác tại châu Âu để trao đổi về tình hình công tác phòng chống khai thác IUU của Việt Nam. Phía EU đã đánh giá cao Việt Nam có nỗ lực lớn trong công tác gỡ thẻ vàng, đặc biệt là công tác lắp đặt thiết bị VMS của tàu để theo dõi, quản lý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vấn đề trong quá trình thực thi. Theo dự kiến ban đầu, EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra vào cuối tháng 5, song để chuẩn bị tốt hơn các điều kiện, hai bên đã thống nhất chưa ấn định thời gian cụ thể. Dự kiến lịch kiểm tra có thể lùi tháng 8, tháng 9 năm nay.

120.000 TỶ ĐỒNG, GIẢI NGÂN CHƯA ĐẾN 1% Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng, chưa đến 1%. Cụ thể, ngân hàng BIDV đã giải ngân cho 3 chủ đầu tư dự án tại các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Bình Dương với số tiền 95,7 tỷ đồng; Vietinbank đã giải ngân cho 1 chủ đầu tư dự án tại tỉnh An Giang với số tiền l.128,6 tỷ đồng; Agribank đã giải ngân cho 4 chủ đầu tư dự án tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh và Kiên Giang với số tiền l.415,7 tỷ đồng. Ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước (BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank), có thêm TPbank tham gia chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 33 với số tiền khoảng 5.000 tỷ đồng. Trong báo cáo gài Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, chất vấn lĩnh vực xây dựng, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, việc triển khai gói hỗ trợ tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33 bước đầu đã có kết quả. Tuy nhiên, việc giải ngân còn chậm. Việc công bố danh mục nhà ở xã hội đủ điều kiện vay còn hạn chế. Đến nay đã có 129 dự án nhà ở xã hội với quy mô 114.934 căn được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, mới chỉ có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Như vậy, còn 59 dự án đã khởi công nhưng chưa được đưa vào danh mục đủ điều kiện vay của các địa phương. Ngoài ra, giải ngân chậm do một số chủ đầu tư không đủ điều kiện về tín dụng, không đảm bảo điều kiện dư nợ tín dụng; không có tài sản khác để thực hiện đảm bảo tín dụng (dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sà dụng đất nên không đủ điều kiện thế chấp); đã vay tại các tổ chßc tín dụng khác… Dù Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hạ lãi suất, còn 8% với chủ đầu tư và 7,5% với người mua nhà nhưng lãi suất cao, thời hạn ưu đãi lại ngắn, trong vòng 3-5 năm nên “chưa thực sự thu hút người vay”. CẦN XEM LẠI CHÍNH SÁCH Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho biết, chúng ta chỉ sà dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất chß không sà dụng nguồn này cho vay. Chúng ta nên tránh áp đặt vào các quy định hành chính vì có thể nảy sinh những rủi ro. Với nguồn tín dụng này, nên xem xét trên cả yếu tố liên quan đến quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chßc trong việc cấp tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, đây chỉ là một gói tín dụng mang tính tự nguyện nên tính pháp lý không cao. Mßc giảm lãi suất công bố 1,5% với chủ đầu tư và 2% với người mua nhà nhưng trên thực tế lãi cho vay vẫn còn khá cao, chưa đủ để hấp dẫn. Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục nghiên cßu, xem xét hạ mßc lãi suất cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn. “ Với các cá nhân được hưởng ưu đãi của gói 120.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội, cần quy định rõ bao nhiêu điều kiện, những điều kiện đó là gì, thời hạn vay ra sao, mßc độ vay thế nào? Nếu thời hạn vay kéo dài từ 20 đến 25 năm được giảm lãi suất là một khoản lớn, nhưng chỉ áp dụng 3- 5 năm thì không được bao nhiêu”, ông Thịnh nói. NGỌC MAI Nhiều ý kiến cho rằng, để gói vay 120.000 tỷ đồng thực sự đi vào đời sống, cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư dự án. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung bố trí quỹ đất, sớm công bố danh mục các dự án để những đối tượng thụ hưởng có thể tiếp cận vốn vay. KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 21/5/2024 Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vẫn giải ngân “ì ạch” Có nghịch lý tồn tại suốt thời gian qua là khi cả doanh nghiệp và người dân xây dựng và mua nhà ở xã hội đều gặp khó khăn về tài chính nhưng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội giải ngân rất chậm do lãi suất cho vay cao, thời gian ưu đãi ngắn, điều kiện để vay nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được... Lãi suất và thời gian vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội chưa hấp dẫn ẢNH: NHƯ Ý Với quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, từ năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh còn ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU từng năm cũng như giai đoạn 2023-2025. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện, đó là việc kiểm soát chặt chẽ tàu cá và xà lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm chống khai thác IUU. Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ nhóm tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép). Liên tục tuyên truyền người dân không để phát sinh tàu cá “3 không” trên địa bàn. Ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên ngư dân Quảng Ngãi chấp hành khá tốt các quy định về chống khai thác IUU, đặc biệt là công tác quản lý, giám sát đội tàu. Hiện, toàn bộ 4.233 tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi đều đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia. Những tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đều được theo dõi chặt qua hệ thống giám sát nghề cá, nắm rõ và xà lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối giám sát hành trình trên tàu cá. NGUYỄN NGỌC Ngày 20/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo các ban ngành địa phương về công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thß 5. Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố ven biển chủ động làm việc, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản (430 tàu cá chưa đăng ký, 6 tàu cá chưa được cấp phép, 291 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 3 tàu cá chưa lắp VMS, 105 tàu cá mất kết nối VMS trên 6 tháng). Xác định và giám sát chặt chẽ các ngư dân, chủ tàu tại: xã Phước Đồng (TP Nha Trang); phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa)... có nguy cơ cao đưa tàu cá và ngư dân đi hoạt động khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ông Nguyễn Duy Quang - Phó trưởng ban chỉ đạo IUU, Giám đốc Sở NN&PTNT Khánh Hòa, cho biết, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quản lý chặt chẽ nhóm tàu cá có chiều dài dưới 15m chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm. “Để thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU nhằm sớm khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” EC, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ sớm đàm phán phân định ranh giới trên biển với các nước liên quan; tăng cường các lực lượng tuần tra trên các vùng biển khơi giáp ranh nhằm ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các nước”, ông Quang đề xuất. LỮ HỒ Đà Nẵng có gần 1.200 tàu cá đã đăng ký, trong đó có 594 tàu khai thác vùng khơi. Các tàu này đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban quản lý (BQL) Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho hay, đơn vị kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ tàu cá xuất nhập cảng, sản lượng khai thác, thành phần loài... Việc này được các tàu và ngư dân đồng thuận. Tất cả tàu vào cảng bốc dỡ thủy sản đều nộp nhật ký khai thác, nhật ký thu mua. Đối với những trường hợp vi phạm, BQL sẽ thông báo đến Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá để xà lý. Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay, thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Trung ương và của thành phố như hỗ trợ đóng mới tàu cá, trang bị thiết bị thông tin liên lạc, giám sát hành trình. ”Việc này giải quyết kịp thời khó khăn của ngư dân, giúp họ có điều kiện phát triển đội tàu mới khai thác vùng khơi được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo thông tin liên lạc. Đồng thời nâng cao ý thßc về bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống khai thác IUU. Từ năm 2007 đến nay không có tàu cá Đà Nẵng bị nước ngoài bắt giữ, xà lý”, ông Cường cho biết. THANH HIỀN Đà Nẵng không có tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài Khánh Hòa xử lý quyết liệt Quảng Ngãi quyết tâm gỡ “thẻ vàng” Công tác tuyên truyền được tỉnh Quảng Ngãi xem là nhiệm vụ xuyên suốt, không có điểm dừng ẢNH: NN Cà Mau là tỉnh duy nhất của Việt Nam có cả bờ biển Đông và bờ biển Tây, với tổng chiều dài bờ biển 254km, chiếm 7,8% chiều dài bờ biển cả nước, diện tích ngư trường gần 80.000km2. Là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, Cà Mau có nguồn lợi thủy sản phong phú, rất thuận lợi cho việc phát triển nghề khai thác thủy sản. Ông Phan Hoàng Vũ - Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, trong nhiều năm qua, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp chống khai thác IUU. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý các đội tàu cá, kiểm soát chặt chẽ các tàu mất kết nối thiết bị VMS (giám sát hành trình), tàu “3 không”; công tác xác nhận, chßng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, thực thi pháp luật, xà lý vi phạm. Tỉnh Cà Mau đưa giải pháp dài hạn là rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện các phương án, dự án thí điểm chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác thân thiện hơn ... Đồng thời, thực hiện một số dự án bảo vệ nguồn lợi thủy sản như thả rạn nhân tạo (rạn bê tông làm nơi trú ngụ cho cá, tôm), thành lập khu bảo tồn biển. TÂN LỘC Cà Mau xây dựng giải pháp lâu dài cho ngư dân

Cuộc thi Giấc Mơ Xanh do báo Tiền Phong tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức, góp phần thay đổi hành vi, lối sống trong cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuộc thi cũng hướng tới tôn vinh tập thể, cá nhân có hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong bối cảnh môi trường đang bị suy thoái, ô nhiễm, thiên tai ngày càng khắc nghiệt và dị thường. Cuộc thi được tổ chức dưới 4 hình thức gồm thi Viết, Trắc nghiệm, Ảnh và Video. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/5 - 30/11/2024. Vòng thi tháng sẽ diễn ra từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2024. Vòng chấm chung khảo và chung kết diễn ra từ 1-15/12/2024. Lễ trao giải dự kiến diễn ra cuối tháng 12/2024. Phát biểu khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, ô nhiễm môi trường đang bủa vây chính cuộc sống của mọi người. Cùng với ô nhiễm, biến đổi khí hậu đang là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất toàn cầu. Năm 2023 được Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) xác nhận là năm nóng nhất trong 174 năm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterre đã nêu rõ, hiện không còn là ấm lên toàn cầu mà thế giới đã chuyển sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu với thiên tai ngày càng khốc liệt và dị thường, ảnh hưởng đến mọi miền trên cả nước. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết thêm, ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ450 phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nêu rõ quan điểm: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó các cấp địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân có vai trò quan trọng. Quyết định cũng đề cập đến một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường giáo dục đạo đức môi trường, tình yêu thiên nhiên, xây dựng văn hoá bảo vệ môi trường của con người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, biến ý thức thành hành động về bảo vệ môi trường, hình thành và phát triển lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Thực hiện theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, với mong muốn lan toả lối sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, báo Tiền Phong, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động Cuộc thi Giấc Mơ Xanh trên cả nước. “Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự tham gia đông đảo của mọi công dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nói. HỌC SINH, SINH VIÊN CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ, UBND quận đã triển khai nhiều chương trình, dự án về bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Trong đó, ngành giáo dục đào tạo quận hưởng ứng với Chương trình “Trường học tiên phong giảm thiểu và phân loại rác”. Đến nay, các trường học trên địa bàn quận đã tổ chức các hoạt động và thực hiện giải pháp “xanh” bảo vệ môi trường với nhiều hình thức, với các chủ đề như: rác thải, không khí, năng lượng, cây xanh và bảo tồn nguồn nước. Cùng với đó, Chương trình “Trường học xanh - vì một Hà Nội xanh“ được triển khai tại các trường với các nội dung như: giảm ô nhiễm không khí; giảm thiểu rác thải nhựa; tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch; tiết kiệm nước… qua đó mỗi học sinh là một tuyên truyền viên, tuyên truyền đến ông bà, cha mẹ và người thân trong gia đình cùng thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Theo ông Long, tham gia Cuộc thi Giấc mơ xanh do báo Tiền Phong phát động là hoạt động tiếp theo trong chuỗi các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường đã được triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thời gian qua. Cuộc thi không chỉ nâng cao nhận thức cho các em học sinh trong bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội để các em bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện, những vấn đề môi trường mà mình quan tâm. UBND quận giao phòng giáo dục đào tạo quận phối hợp với UBND các phường làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi, Ban giám hiệu các trường học và các thầy cô giáo tuyên truyền học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. “Tôi tin tưởng rằng, các em học sinh quận Hoàn Kiếm sẽ có nhiều bài viết ý nghĩa, góp phần vào mục tiêu mà cuộc thi hướng tới là nâng cao nhận thức, lan toả những hành động đẹp, những câu chuyện hay để cùng chung tay bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Long nói. Hưởng ứng cuộc thi, em Nguyễn Trí Huy, học sinh lớp 7H bày tỏ mong rằng các bạn học sinh, anh chị sinh viên sẽ cùng nhau tính cực tham gia cuộc thi và có những hành động thiết thực để làm cho cuộc sống, môi trường tốt đẹp hơn. Đồng thời hy vọng rằng các bạn học sinh từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến cấp trung học phổ thông; sinh viên đại học có thể chung tay góp phần vào bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp cho môi trường sống trở nên xanh, sạch hơn. NGHIÊM HUÊ Hôm qua, tại Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về môi trường với chủ đề “Giấc mơ xanh”. Lễ phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh trong trường. 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 21/5/2024 Nghi thức phát động cuộc thi Giấc mơ xanh ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã dành tặng các em học sinh Trường THCS Trưng Vương 4 chiếc xe đạp của nhà tài trợ thương hiệu xe đạp Francis để giúp các em vừa có phương tiện đến trường và vừa bảo vệ môi trường. Nhà tài trợ thương hiệu xe đạp Francis cũng dành tặng các em trong trường 20 voucher giảm giá khi mua xe; tặng 20 phiếu mua hàng thuộc hệ thống nhà sách của Cty cổ phần Tiền Phong với mỗi phiếu trị giá 200 nghìn đồng. Đưa “Giấc mơ xanh” đến với trường học Tổng giá trị giải thưởng lên tới 216 triệu đồng. Chi tiết Thể lệ cuộc thi được đăng tải tại trang web chính thức của cuộc thi ở địa chỉ: https://giacmoxanh.tienphong. vn/. Đây cũng là Cổng thông tin chính thức nhận bài dự thi. Học sinh hào hứng tham gia lễ phát động ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Đón mưa dồn dập, ĐBSCL giảm hạn mặn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong chiều và đêm nay (21/5), khu vực ĐBSCL có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo từ ngày 22-24/5, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Sau đó, khoảng ngày 28/5 trở đi, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, mưa có xu hướng gia tăng hơn nữa ở khu vực này. Trước đó vào các ngày 11- 13/5 và 1517/5, ĐBSCL cũng ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhờ mưa dông liên tiếp, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở ĐBSCL được cải thiện. Mức độ khô hạn và xâm nhập mặn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo từ nay đến cuối tháng 5 xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có xu thế giảm dần. Trong khi đó tại Tây Nguyên, nhờ đón mưa dông liên tiếp nên tình trạng khô hạn gay gắt được cải thiện trong những ngày qua và dự báo tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới. Riêng tại Trung và Nam Trung bộ, tình hình hạn hán, thiếu nước cục bộ tiếp tục trong thời gian tới. NGUYỄN HOÀI Ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về An toàn thực phẩm có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm. Thời gian qua trên cả nước xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người nhập viện điều trị. Nguyên nhân ngộ độc phần lớn liên quan đến các loại nguyên liệu thực phẩm như thịt gà, thịt lợn, thủy sản, rau, củ, quả từ các cơ sở sản xuất trong nước và nhập khẩu. Các nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm trên thuộc lĩnh vực phân công quản lí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc ngành Nông nghiệp tăng cường kiểm soát các nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật sản xuất trong nước và nhập khẩu. Chủ động và phối hợp với các cơ quan thuộc ngành Y tế truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm khi có các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật trong nước và nhập khẩu, xử lí nghiêm nếu có vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật trong nước và nhập khẩu; Hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. HÀ MINH Kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==