Tiền Phong số 136

THỨ TƯ 15/5/2024 SÕ 136 0977.456.112 TRANG 2 ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ÔNG LÊ THANH HẢI TRANG 2 TRANG 3 Thanh tra, xử lý để giá vàng “đỡ nhảy múa” TRANG 6 Nhiễm bệnh vì thú cưng TRANG 7 Khẳng định tài năng, sức sáng tạo Khuyến khích doanh nghiệp Trung QuÕc đầu tư vào kinh tế xanh TRANG 4 + 5 Nơi chờ cơ chế, chỗ vướng điều tra PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ - NÓNG TRÊN LẠNH DƯỚI: Một thị xã 2 dự án nghìn tỷ “phơi sương” Một phần dự án khu đô thị quÕc tế Đa Phước ngừng thi công, bỏ hoang nhiều năm nay ẢNH: NGUYỄN THÀNH Cựu danh thủ bóng đá Christian Karembeu chụp hình chung với Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh năm 2017 TRANG 14 + 15 Cần dịch vụ riêng biệt, tinh tế ĐÓN KHÁCH SIÊU GIÀUTRANG 12 Lo tình hình chiến trường xấu đi từng giờ TƯỚNG TÌNH BÁO UKRAINE: mỏ vàng du lịch CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 10 n KHÁNH HUYỀN Du lịch hạng sang, thực và mơ Hơn một năm trở lại đây, tại Việt Nam, liên tục cập nhật những tin tức làm chúng ta thấy choáng như: Tàu 5 sao ghé Phú Quốc, tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới ở vịnh Hạ Long, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates cùng bạn gái đến Đà Nẵng…

Ngày 14/5/2024, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các cá nhân có liên quan, sau khi xem xét đề nghị của UBKT T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn, kéo dài qua các thời kỳ, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn lực xã hội; để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận định, ông Lê Thanh Hải, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Ông Hải cũng bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Các ông: Lê Hoàng Quân, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Phong, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Hai ông này cũng bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo: Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các ông: Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải . ĐỂ DOANH NGHIỆP LŨNG ĐOẠN, CHI PHỐI Đối với vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau khi xem xét đề nghị của UBKT T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), “hệ sinh thái” AIC, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và tại một số dự án sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của Nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong công tác cán bộ, giảm sút sức chiến đấu; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc. Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy để doanh nghiệp lũng đoạn, chi phối, can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế - xã hội và công tác cán bộ; Thường trực Tỉnh ủy mất đoàn kết nghiêm trọng... Đối với vi phạm của một số đảng viên tại các Đảng bộ: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Gia Lai, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, các ông: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Mai Tiến Dũng, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Thái Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Tuấn Hồng, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Hồ Văn Điềm, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng ông Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng. Ban Bí thư quyết định Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Khước, Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điềm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào kinh tế xanh Sáng 14/5, chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh. Việt Nam có nhu cầu và ưu tiên cao thu hút đầu tư về đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, công nghiệp chế tạo chất lượng cao… Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế để sớm cụ thể hóa, hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ xuyên biên giới, thúc đẩy xây dựng các khu hợp tác qua biên giới, đẩy nhanh mở mới, nâng cấp một số cặp cửa khẩu đã thỏa thuận, triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh… Thủ tướng cho rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của hai bên, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam, thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Việt Nam. VĂN KIÊN - Mọi người ơi! Mọi người ơi! Làng có thông báo… - Lại huy động quỹ thiên tai bão lụt à? - Chưa đến kỳ! Nhưng để giảm thiểu thiệt hại khi vào mùa mưa bão, làng thành lập tổ đi thăm khám, bắt bệnh cho cây xanh - Làng mình là làng sinh thái, bạt ngàn cây xanh, thăm khám sao cho xuể? - Đừng vội nản. Căn bản là có phương pháp thì mọi vấn đề sẽ giải quyết được tất. Thế này nhé, hội đồng làng thống nhất khoán cho từng khẩu trong làng, mỗi khẩu bắt bệnh mười cây. Như vậy cả vạn cây xanh của làng sẽ được kê đơn, bốc thuốc. - Hay! Nói ra đường hướng thực hiện thấy vấn đề rất khả thi nhề? - Trí tuệ của hội đồng làng mà lị! Mọi người nhớ lịch để tham gia đầy đủ nhé! - Ấy, khoan… - Việc đã được làng quyết rồi, khoan gì nữa! - Chỉ là, mọi người băn khoăn, xã hội hóa việc thăm khám cây xanh kiểu này rất dễ gây nên hệ lụy… - Ví dụ xem! - Này nhé! Hầu hết nhân sự đi thăm khám cây xanh đều không có chuyên môn nghiệp vụ. Nhỡ đâu cây không bệnh phán là có bệnh, cây chớm bệnh lại cho là bệnh nan y. Cây có bệnh nan y lại bảo sức khỏe tốt. Và lúc đó cứ thế kê luôn phác đồ điều trị. Cây không đáng tỉa lại cạo trọc cành; cây có thể phục hồi lại cắt ngang thân; cây chỉ cần thêm dinh dưỡng là sống lại đào tận gốc, trốc tận rễ. Mõ nhìn đi. Làng bên cũng từng ra quân đại trà, nên giờ làng ấy chỉ còn lại bê tông cốt thép… - Có chuyện đó à? Vậy để Mõ đề nghị làng cho cây sống đã, từ từ rồi thăm khám cho cây… MÕ LÀNG Ấy, từ từ… TIN Đề nghị Trung ương xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét thi hành kỷ luật cựu Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải ẢNH: PV

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, chương trình đưa ra mục tiêu, đến năm 2030 đạt 9 nhóm cụ thể, trong đó 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước… Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, công nghiệp văn hoá là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, là xu thế của thời đại. Do vậy, phải dành sự quan tâm rất đặc biệt đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Theo ông, trên thế giới, công nghiệp văn hóa rất phát triển, trở thành động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. “Lâu nay chúng ta cứ hiểu văn hóa là ngành đi tiêu tiền, nhưng trên thế giới hiện nay đây là ngành làm ra rất nhiều tiền, là ngành có giá trị gia tăng rất cao. Mấy cô ca sĩ Hàn Quốc sang đây diễn, có mấy đêm thôi mà bằng một doanh nghiệp của chúng ta làm trong nhiều tháng, một ca sĩ Hàn Quốc hát bài có điệu nhảy ngựa Gangnam Style đã lan khắp thế giới về văn hóa, rồi ông Park Hang-seo được vinh danh kết nối văn hóa… Đấy là công nghiệp văn hóa, là ngành đem lại lợi nhuận rất lớn mà Nhà nước không cần phải đầu tư gì nhiều”, ông Định cho hay. Tiếp thu, giải trình sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói, chương trình này phải làm theo trình tự, trình Quốc hội thông qua chủ trương, sau đó Chính phủ giao cơ quan tư vấn, xây dựng danh mục đầu tư, lúc đó mới có đầy đủ các dự án thành phần. Ông cũng cho rằng, không phải nội dung nào cũng cần tiền và trọng tâm chính là một số chương trình lớn, như bảo tồn, phát huy các giá trị về di tích, di sản, vấn đề thiết chế là phải có cho xứng tầm. XÂY NHÀ CAO TẦNG, XE CHỮA CHÁY PHẢI ĐẾN ĐƯỢC Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tình hình cháy, nổ, tai nạn xảy ra liên tục hàng năm, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của xã hội. Những vụ cháy lớn ở TPHCM, Hà Nội những năm qua là bài học kinh nghiệm đắt giá cho công tác PCCC&CNCH. Theo ông Mẫn, đây là luật quan trọng, tác động tới tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân và doanh nghiệp, gắn với bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân nên cần được nghiên cứu, rà soát khẩn trương, kỹ lưỡng, vừa khắc phục những bất cập, hạn chế, đồng thời phải có những đổi mới, khả thi, gắn với đời sống kinh tế. THÀNH NAM BỎ ĐỘC QUYỀN, TĂNG NGUỒN CUNG Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà đã báo cáo về diễn biến thị trường vàng trong nước và thế giới; công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng; đấu thầu cung cấp vàng miếng cho thị trường; việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đối với công tác điều hành giá vàng miếng. Tiếp đó, đại diện NHNN, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo TPHCM, Công ty SJC đã trao đổi về diễn biến giá vàng thế giới, giá vàng trong nước, nhất là giá vàng miếng SJC; phân tích nguyên nhân giá vàng miếng SJC trong nước chênh lệch cao so với giá vàng thế giới; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường vàng… Nhiều ý kiến cho rằng, vàng không phải mặt hàng nhà nước bình ổn giá. Nhà nước không can thiệp, bảo hộ giá, kiểm soát giá vàng. NHNN chỉ độc quyền sản xuất vàng miếng chứ không độc quyền kinh doanh vàng miếng. Tuy nhiên vàng miếng là loại sản phẩm đặc biệt, vừa có tính chất hàng hóa, vừa có tính chất tiền tệ. Nhu cầu mua bán, trao đổi vàng miếng của người dân là chính đáng. Do đó, NHNN có trách nhiệm can thiệp, bình ổn thị trường, “tạo sân chơi bình đẳng” để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng… Các ý kiến cho rằng, vấn đề cấp bách hiện nay là triển khai các giải pháp đồng bộ cả về tăng cung, tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để giá vàng miếng SJC “đỡ nhảy múa”, hoặc biên độ nhảy múa “ít hơn”. Đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp cũng đề xuất các giải pháp để tăng cung vàng miếng, “hạ nhiệt thị trường” trong đó có vấn đề giá chào sàn phù hợp để tổ chức thành công các phiên đấu thầu vàng miếng của NHNN theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân…. Về lâu dài, các ý kiến cho rằng cần sửa đổi Nghị định 24/2012/ NĐ-CP theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC. Chuyển sang quản lý vàng miếng là vàng chất lượng 9999. Còn vàng trang sức thì coi là hàng hóa bình thường. CỬ CÁN BỘ GIỎI THAM GIA ĐOÀN THANH TRA Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, đại diện NHNN cho biết đã chỉ đạo và đề xuất thành lập Đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Dự kiến trong tuần tới sẽ ra quyết định thanh tra. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất cuối tuần này NHNN phải công bố quyết định thanh tra. Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cử các cán bộ có năng lực, am hiểu thực tế tham gia Đoàn thanh tra liên ngành. Ông đồng thời đề nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương qua thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng nếu phát hiện vi phạm chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật. NHNN và các đơn vị liên quan, căn cứ vào các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật triển khai ngay biện pháp để giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay; bảo đảm thị trường vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý. VĂN KIÊN Sáng 14/5, tại cuộc họp về quản lý thị trường vàng do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, các ý kiến cho rằng, vấn đề cấp bách hiện nay là triển khai các giải pháp đồng bộ cả về tăng cung, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để giá vàng miếng SJC “đỡ nhảy múa”, hoặc biên độ nhảy múa “ít hơn”. Về căn cơ, lâu dài, các ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC. Người dân đến giao dịch tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáng 14/5 ẢNH: NGỌC MAI 3 n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 THỜI SỰ Thanh tra, xử lý để giá vàng “đỡ nhảy múa” Phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP Sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Ngày 14/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng lần thứ 6 và là phiên thứ 3 đấu thầu thành công. Đây là phiên ghi nhận lượng vàng miếng trúng thầu cao nhất (hai lần trước mỗi phiên chỉ 3.400 lượng). Như vậy, thông qua 3 lần đấu thầu thành công, nhà điều hành đã tung ra thị trường 14.900 lượng vàng miếng. Giá trúng thầu phiên sáng nay dao động 87,72 đến 87,73 triệu/lượng, cao hơn 1,7 triệu đồng so với giá SJC mua vào từ người dân và thấp hơn gần 1,3 triệu đồng so với giá bán ra. Sau phiên đấu thầu, giá vàng miếng SJC vẫn đi ngang và giảm 1-1,5 triệu đồng/lượng từ lúc mở cửa. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết 86 - 89 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, thấp hơn 3,4 triệu đồng so với mức đỉnh lập vào ngày 10/5. Mặc dù giá vàng SJC giảm nhưng vẫn “neo” ở mức cao kích thích tâm lý đổ xô đi mua vàng của người dân. Sáng 14/5, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người xếp hàng dài trước khi các cửa hàng mở cửa vào lúc 9h. Cửa hàng cũng hạn chế số lượng vàng mua trong ngày. Theo đó, vàng miếng SJC được mua 1 lượng/người; vàng nhẫn 2 lượng/người. Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút giao dịch buổi sáng, vàng miếng SJC được người dân “vét sạch”. Khách đến mua vàng từ vài chỉ đến hết số lượng tối đa được mua với tâm lý, giữ vàng lãi hơn các kênh đầu tư khác và tương lai giá vàng sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục đã lập. Cũng trên phố này, cửa hàng vàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo hết vàng nhẫn SJC ngay từ đầu giờ sáng. Nhiều khách đến mua vàng nhưng đành ngậm ngùi quay về vì không có vàng. NGỌC MAI Sau 3 phiên đấu thầu, giá vàng bớt “nóng” Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về thị trường vàng Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng tại phiên họp ẢNH: NHƯ Ý

4 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 VẬT VÃ CÔNG VIÊN PHẦN MỀM GẦN 1.000 TỶ ĐỒNG Dự án Công viên phần mềm số 2 có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư từ năm 2020 sau đó được điều chỉnh đầu tư lên gần 1.000 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất gần 29.000m2 cuối đường Như Nguyệt dọc sông Hàn (quận Hải Châu). Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Sau nhiều lần tổ chức đấu giá theo hình thức thu hút đầu tư không thành công, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố. Theo ghi nhận của phóng viên, dự án với khối nhà 20 tầng và các khối nhà 8 tầng bằng kính đã xây dựng xong. Hệ thống đường nội bộ, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đã hoàn thành nhưng đến nay dự án vẫn đang nằm án binh bất động. Trong khi đó, hệ thống tường rào vẫn chưa được xây dựng, khuôn viên xung quanh các khối nhà đang bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, nhiều vị trí trở thành nơi tập kết rác. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, một hộ dân sống gần dự án cho biết: Khu vực này có nhiều dự án bỏ hoang, ôm đất vàng rồi “án binh bất động” chục năm nay. Khi dự án công viên phần mềm khởi công người dân xung quanh rất trông chờ vào sự chuyển mình của vệt dọc sông Hàn. Thế nhưng hơn 2 năm qua, dự án bỏ hoang khiến khung cảnh nơi cửa vịnh Đà Nẵng hoang tàn, nhếch nhác. Nguyên nhân của dự án công viên phần mềm số 2 chưa đưa vào sử dụng theo giải thích của ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, là do dự án là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cho phát triển công nghệ thông tin của TP được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước nên là tài sản công do Nhà nước quản lý. Nhưng, quy định của pháp luật về hành lang pháp lý của tài sản là kết cấu hạ tầng công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin mà cụ thể là quy định về quản lý, sử dụng tài sản và khai thác công viên phần mềm thời gian qua vẫn chưa được Chính phủ ban hành. Đây là vướng mắc chính, là “điểm nghẽn” đối với dự án này cần được tháo gỡ. Từ các kiến nghị của TP Đà Nẵng và các ý kiến tham mưu của các bộ, ngành, đến ngày 1/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị định số 09 tháo gỡ vướng mắc cho dự án khu Công viên phần mềm số 2. Nghị định này đã xác định cơ chế cụ thể, rõ ràng trong việc xác định tài sản hình thành sau đầu tư là tài sản kết cấu hạ tầng thông tin và quy định chi tiết về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin do Nhà nước đầu tư, quản lý. Ngay sau khi có nghị định mới, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung thực hiện triển khai đầu tư hoàn thiện dự án Khu Công viên phần mềm số 2. Đồng thời, lập đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin là Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng… KHU ĐÔ THỊ QUỐC TẾ BỎ HOANG Khu đô thị quốc tế Đa Phước (có diện tích khoảng 210ha) nằm ven biển Nguyễn Tất Thành từng được kỳ vọng là một khu đô thị đẳng cấp của Đà Nẵng. Do vướng vào các bản án, kết luận thanh tra, đến nay dự án Khu đô thị Từ cầu Thuận Phước nhìn về phía sông Hàn là dự án công viên phần mềm gần 1.000 tỷ đồng xây xong đã 2 năm nay nhưng đóng cửa im lìm, bên cạnh là một loạt dự án khác xây dựng dang dở, đất bỏ không. Trong khi nhìn ngược lên hướng biển Nguyễn Tất Thành là đại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước với những khối nhà dang dở, dự án The Sunrise Bay cây đã mọc thành rừng. Tất cả tạo nên một khung cảnh nhếch nhác, buồn hiu, lãng phí nguồn lực đất đai nơi vị trí đắc địa nằm ở cửa vịnh Đà Nẵng. Một phần dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước ngừng thi công, bỏ hoang nhiều năm nay ẢNH: NGUYỄN THÀNH Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng cho biết, sẽ tổ chức đấu thầu và thi công các hạng mục đầu tư, lắp đặt thiết bị, hệ thống dùng chung để bàn giao đưa vào sử dụng tòa nhà ICT1 trong năm 2024. Các khối nhà còn lại sẽ được trình HĐND TP quyết định đầu tư trong năm tiếp theo. DỞ DANG, NHẾCH NHÁC Dự án KĐT Homeland Paradise Village do Công ty Cổ phần Đầu tư & phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng là khu đô thị xanh kiểu mẫu đầu tiên ở Quảng Nam với vốn đầu tư lên tới 4.250 tỷ đồng, quy mô 31,43 ha tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Trong đó, dân số khoảng 3.200 người, bao gồm 94 lô biệt thự, 570 nhà liền kề và một lô chung cư với nhiều tiện tích nội khu hiện đại. Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chi tiết ngày 1/11/2019 và ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500). Ngày 8/5/2020, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với hình thức nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng còn lại để cấp phép xây dựng công trình không quá 12 tháng sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời gian hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng không quá 12 tháng sau khi được cấp phép xây dựng công trình. Như vậy, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam thì đến tháng 6/2022, dự án Homeland Paradise Village phải hoàn thành, tuy nhiên đến nay dù đã trễ hạn gần 2 năm nhưng công trình vẫn ngổn ngang, dang dở. Theo ghi nhận của PV, khu vực dự án dở dang, nhếch nhác. Một số dãy nhà xây xong phần thô, một số mới đổ trụ, móng. Những khối bê tông trơ trọi, thép hoen gỉ, trụ điện nghiêng đổ, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Thời gian dài thấy công trình “bất động” nên người dân đưa bò vào chăn thả. Trong khi đó, những nhà đầu tư thứ cấp liên tục gõ cửa cơ quan chức năng kiến nghị việc không được nhận sổ đỏ như chủ đầu tư cam kết dù nộp gần đủ tiền. Tháng 5/2023 TAND tỉnh Quảng Nam ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land do doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ là ông Võ Văn Hùng (trú tỉnh Quảng Ngãi). Sau đó đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land đã kháng nghị. Tháng 8/2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy quyết định mở thủ tục phá sản của TAND tỉnh Quảng Nam đối với công ty này. Ngoài ra, dự án Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc cũng khiến người dân bức xúc bởi 14 năm triển khai xây dựng chưa xong, hiện bỏ hoang. Dự án do Công ty CP Tư vấn đầu tư nông nghiệp và dịch vụ STO (gọi tắt là Công ty STO) làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2010 chia làm 3 giai đoạn với quy mô diện tích gần 18 ha (sau điều chỉnh xuống còn 12ha), vốn đầu tư 708 tỷ đồng. Mục đích xây dựng Một thị xã 2 dự án nghìn tỷ “phơi sương” Dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village có vốn đầu tư 4.250 tỷ, và dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp hơn 700 tỷ đồng tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) quy mô hàng chục héc ta đất nhưng xây dựng dở dang rồi bỏ hoang, nhếch nhác khiến người dân bức xúc. Bài 3: Nơi chờ cơ chế, chỗ vướng PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ - NÓNG TRÊN LẠNH DƯỚI: “Cả hai dự án này giờ muốn gỡ vướng cũng không được. Đối với dự án Homeland Paradise Village hiện vướng về tài chính, thủ tục, trước đây mua bán nợ và hiện xác định nghĩa vụ tài chính chưa xong, chưa ra sổ được cho dân. Còn với dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp của Công ty STO thì thanh tra phát hiện sai phạm, hiện đang bị công an điều tra, phải chờ kết luận”. Ông NGUYỄN XUÂN HÀ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Hiện trạng ngổn ngang tại dự án Homeland Paradise Village

Dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 điều tra quốc tế Đa Phước ngừng thi công, bỏ hoang nhiều năm nay. Tại phần dự án The Sunrise Bay (181ha) được rào kín, bên trong cây cối mọc um tùm, ngay khu vực gần chân cầu Thuận Phước nhiều khu cây đã mọc thành rừng. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo: “UBND TP Đà Nẵng thực hiện các thủ tục quy trình thu hồi dự án 181ha theo đúng quy định của pháp luật; UBND TP cần lưu ý tạo điều kiện để sớm triển khai việc khai thác, sử dụng đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội”. Trong khi đó, dự án 29ha khu đô thị quốc tế Đa Phước, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV phát triển nhà Đa Phước đã triển khai xây dựng nhà liền kề thương mại, chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ. Tại đây đã chuyển nhượng 189 lô đất biệt thự diện tích 16.630m2 cho 189 khách hàng. Dự án này, tòa án đã có phán quyết giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29ha và cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này. Tại đây đã có hàng trăm người dân bỏ tiền tỷ ra mua nhà và sinh sống từ năm 2017 đến nay. Vì dự án vướng pháp lý, nên các hộ dân lâm vào cảnh “sống chui” ngay ở trung tâm thành phố. Họ đã nhiều lần có đơn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân đã bỏ tiền mua nhà. Tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn đang phải chờ tháo gỡ. Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình phát triển của Đà Nẵng thời gian qua để thực hiện theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Trong đó, có việc từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đà Nẵng phải giải quyết nhiều hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án. Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án có bản án, kết luận thanh tra chậm được giải quyết, khắc phục. Nhiều nội dung vượt thẩm quyền của thành phố, nên nhiều nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, nhiều công trình dự án chậm đưa vào sử dụng, chậm hoàn thiện, lãng phí lớn. “Đây là một trong những việc Bộ Chính trị đã ghi nhận và đánh giá. Hiện nay, Bộ Chính trị đang cho chủ trương đề án của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các địa phương, trong đó có Đà Nẵng”, ông Quảng cho biết. NGUYỄN THÀNH hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, công trình dịch vụ và 3.688 căn hộ đầy đủ tiện nghi sinh hoạt; thời hạn hoàn thành đưa vào sử dụng là tháng 8/2018. Tuy nhiên, đến nay dự án bỏ hoang nhiều năm và chưa có hạng mục nào được hoàn thiện gây bức xúc trong dư luận. Theo ghi nhận, cả khu đất rộng thuộc dự án đến nay là khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Ba tòa nhà xây dựng dang dở, bên trong nhiều hạng mục để lâu hư hỏng, rêu mốc, cây cỏ mọc um tùm. Con đường dẫn vào dự án đổ đá cấp phối bụi mù ngày nắng nóng, nhầy nhụa khi trời mưa. Người dân xót xa trước tài sản, đất đai hoang phí mỗi khi ngang qua và bức xúc trước việc cơ quan quản lý, chủ đầu tư thiếu trách nhiệm. Liên quan đến dự án, tháng 10/2022 Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc thanh tra toàn diện, phát hiện Công ty STO có nhiều sai phạm về việc chuyển nhượng dự án, hợp đồng góp vốn không đúng quy định nên đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT điều tra. Theo lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, hai dự án đều không vướng về giải phóng mặt bằng. Việc dự án trễ hẹn, không hoàn thành như tiến độ gây khó khăn cho địa phương trong vấn đề an ninh trật tự. HOÀI VĂN Dự án công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN THÀNH Dự án khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp 14 năm triển khai xây dựng chưa xong, hiện bỏ hoang ẢNH: HOÀI VĂN Tại hội thảo góp ý dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 14/5, ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) chỉ ra, một lít xăng khi bán ra phải thực hiện... quá nhiều mục tiêu. Ông Khanh đề nghị ban soạn thảo lược bớt những quy định chung chung trong dự thảo nghị định này. Nếu những quy định này được áp dụng, doanh nghiệp rất dễ bị bắt lỗi, ví dụ như yêu cầu doanh nghiệp xây dựng kho chứa 2.000 m3. Ông Khanh chỉ ra điểm bất hợp lý, quy định hiện nay cho doanh nghiệp được phép thuê kho, nhưng dự thảo lại vẫn có thêm dòng chữ buộc doanh nghiệp tự xây dựng kho. “Vì sao dự thảo nghị định lại loại bỏ quy định các thương nhân phân phối không được lấy của nhau trong khi các nghị định khác đã được ban hành như Nghị định 83, 95 và 80 đều cho phép thương nhân phân phối được mua hàng của nhau”, đại diện VINPA đặt vấn đề. Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) lo ngại, chưa bao giờ doanh nghiệp khó khăn như hiện nay, do các quy định bất cập trong kinh doanh xăng dầu. “Dự thảo nghị định cho đầu mối được mua từ nhiều nguồn nhưng lại chỉ cho thương nhân phân phối được mua từ các đầu mối. Chúng tôi cạnh tranh kiểu gì khi chỉ được mua từ đầu mối, và mua kiểu gì khi năm 2022 - 2023, các đầu mối không thực hiện nhập khẩu theo quy định, khiến chúng tôi gọi điện khắp nơi mà không có nguồn, dẫn đến đứt gãy nguồn cung?”, ông Dũng đặt câu hỏi. Doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong kinh doanh xăng dầu của các đầu mối và cho rằng, đây là vấn đề cơ quan quản lý cần đặc biệt quan tâm. Ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đồng Nai lo ngại, doanh nghiệp đầu mối vừa được nhập khẩu, vừa phân phối, lại kiêm luôn cả bán lẻ thì rất dễ “đánh bùn sang ao’’, chuyển giá. Ông Đỗ Thanh Hán, Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Sài Gòn cho rằng, dự thảo nghị định đang trao quyền quá lớn cho các doanh nghiệp đầu mối. Nếu tình trạng này kéo dài, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ mất hết sản nghiệp. “Đã theo thị trường, Nhà nước chỉ nên điều hành bằng thuế, phí, còn giá để doanh nghiệp tự điều chỉnh hằng ngày. Đây là việc các nước đã làm nhiều năm”, ông Hán nói. Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, các chuyên gia đề xuất bãi bỏ, do hoạt động không hiệu quả, không phát huy hiệu quả phòng ngừa rủi ro về giá, chuyên gia kinh tế PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, cần làm rõ việc có vi phạm Luật Giá hay không. Thời gian qua, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã cho thấy những tiêu cực, vi phạm liên quan đến Xuyên Việt Oil cũng như loạt doanh nghiệp đầu mối khác. Việc thu chi, quản lý thế nào đã được Thanh tra Chính phủ nêu rõ. Vì vậy, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cần bỏ. “Nghị định 83 đã có quy định công cụ về bảo hiểm hàng hoá. Tại sao không sử dụng sàn giao dịch cũng như các công cụ phái sinh vào trong dự thảo nghị định mới”, ông Long nói. KIẾN NGHỊ BỎ QUY ĐỊNH CAN THIỆP QUYỀN KINH DOANH Liệt kê loạt chi phí mà doanh nghiệp đang phải trả, bà Trần Thụy Thùy Trâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đoan Việt cho biết, chi phí cho một lít xăng RON95 bán tại vùng I TPHCM là 1.350 đồng, tương đương 5,6%. Theo đó, doanh nghiệp bán lẻ đề nghị mức chiết khấu tối thiểu là 5,6% để đạt điểm hoà vốn. Bà Trâm cũng đề nghị bổ sung chi phí kinh doanh tối thiểu, còn gọi là chiết khấu vào nghị định mới. Hiện, định mức kinh doanh mới nằm ở cơ sở tính giá từ phía đầu mối, nhưng doanh nghiệp bán lẻ lại không có phần này. “Cách quản lý tốt nhất là tách bạch chi phí của từng khâu: đầu mối - thương nhân phân phối và bán lẻ", bà Trâm nói. Lắng nghe những bất cập doanh nghiệp gặp phải, TS Vũ Đình Ánh đặt câu hỏi lớn về việc cơ quan quản lý đưa ra hàng loạt quy định vi phạm quyền tự do kinh doanh, quyền mua, quyền bán của doanh nghiệp. Ông Ánh cho rằng, làm chính sách cần tư duy để doanh nghiệp đảm bảo có lãi, thì ngân sách mới có nguồn thu. “Mua ở đâu là quyền của tôi, bán ở đâu là quyền của tôi. Chúng ta đang tư duy ngược về điều hành giá. Giá phải đi với hàng. Không phải chúng ta quyết định giá bán lẻ, mà phải quyết giá bán buôn”, ông Ánh chia sẻ. Ông cũng dẫn việc Ngân hàng Nhà nước đã bỏ can thiệp thị trường thông qua việc không công bố tỷ giá cụ thể mà chỉ công bố giá tham chiếu. Giá bán lẻ do các ngân hàng quyết định. “Ra quy định về biên độ giá rất ổn, tại sao chúng ta không làm”, ông Ánh đặt câu hỏi. PHẠM TUYÊN - VIỆT LINH Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu đang đặt ra vấn đề rất lớn về quản lý hoạt động doanh nghiệp, cũng như duy trì các quy định trái nguyên tắc thị trường. Doanh nghiệp phân phối, bán lẻ đều mong muốn được tiếp cận thị trường một cách công bằng. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU: Doanh nghiệp đòi công bằng, chuyên gia lo bất cập

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 15/5/2024 Nhiễm bệnh vì thú cưng Anh H.M.Tr (34 tuổi, ở Hà Nội) nhiều năm nay bị những trận ngứa dữ dội hành hạ liên tục. Trên cơ thể anh những vết sẹo chưa kịp mờ đã xuất hiện những vết xước mới do gãi. Dù đã đi khám tại các bệnh viện da liễu và dùng thuốc dị ứng hơn 7-8 năm nay nhưng không thấy bệnh khỏi dứt điểm. Được bạn bè chỉ dẫn, anh Tr. đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ khám. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân Tr. có chỉ số ELISA dương tính với giun đũa chó, mèo và bạch cầu ái toan tăng kèm theo các triệu chứng dị ứng trên da. Các bác sĩ cho bệnh nhân dùng thuốc điều trị bệnh đặc hiệu bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo và các triệu chứng ngứa. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của anh Tr. tiến triển khá tốt khi giảm ngứa nhiều. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải tái khám cũng như đánh giá mức độ đáp ứng điều trị bệnh thêm một thời gian nữa. PGS.TS Đỗ Trung Dũng, Trưởng khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, khoảng 70% người bệnh đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thăm khám nhiễm ấu trùng giun đũa từ chó mèo. Nguyên nhân là do ăn phải trứng của giun đũa thải ra từ chó, mèo bao gồm cả thú cưng không xử lí phân tốt. “70-90% người nhiễm giun đũa chó mèo có biểu hiện ngứa ở ngoài da hoặc có nổi mẩn, phát ban ngoài da. Nhiều người lầm tưởng đi khám khắp các bệnh viện da liễu nhưng không tìm ra được nguyên nhân bệnh”, TS Dũng nói. Phần lớn những bệnh nhân này khi đến điều trị đều có kết quả khả quan. Tuy nhiên có nhiều trường hợp điều trị 5-6 đợt và thay đổi nhiều loại thuốc nhưng không hoặc ít đáp ứng điều trị. Nguyên nhân của việc điều trị trong thời gian khác nhau là cơ địa, sức đề kháng và tình hình mắc bệnh của mỗi người, đặc biệt là do khả năng nhiễm lại vì người bệnh vẫn tiếp tục nuôi và tiếp xúc với chó, mèo không được vệ sinh, quản lí phân sạch sẽ. Khi bị nhiễm lại, bệnh sẽ kéo dài. Bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo là bệnh ký sinh trùng mới nổi trong những năm gần đây do thói quen nuôi thú cưng tăng lên ở giới trẻ. Đối tượng mắc ấu trùng giun chó, mèo rất đa dạng, thậm chí có trẻ từ 2-3 tuổi. Bệnh gây ra các tổn thương ở gan, ở não, ở lách, thận và gây ra hiện tượng miễn dịch dị ứng có biểu hiện ngứa, nổi mẩn kéo dài. “Việc điều trị ấu trùng giun cho bệnh nhân khá phức tạp, thời gian dài vì ấu trùng của giun khi đi vào các bộ phận phủ tạng hoặc cơ của con người thì quá trình điều trị rất dài. Trong khi đối với giun truyền qua đất trưởng thành ký sinh trong ruột, chỉ cần sử dụng thuốc tẩy giun liều ngắn ngày, giun ngấm thuốc rất nhanh và chết dần, rồi theo phân ra ngoài”, PGS Dũng thông tin. SỐNG CHUNG AN TOÀN VỚI CHÓ MÈO TS. Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, cả nước mỗi năm có khoảng 20.000 người nhiễm bệnh ấu trùng giun đũa chó, mèo được phát hiện và điều trị Chuyên gia cho rằng, việc kiểm soát đàn chó, mèo ở nhiều địa phương vẫn chưa được thực hiện tốt, dẫn đến nguy cơ về dịch bệnh lây từ động vật sang người cao. Trong năm 2023, tại Viện này ghi nhận các trường hợp đến khám do nhiễm ký sinh trùng như: (sán, ấu trùng giun đũa chó, mèo...) tăng đột biến. Có ngày, Viện tiếp nhận từ 300 - 400 người đến khám, trong khi trước đó chỉ khoảng 200 người/ngày. Từ thực tế nói trên, TS Đỗ Trung Dũng khuyến cáo, người nuôi thú cưng cần tẩy sạch giun cho vật nuôi chó mèo định kì 3-6 tháng/lần; không để phân chó mèo phát tán ra môi trường vì đây là nguồn chứa trứng giun đũa. Nếu vệ sinh không sạch sẽ, người nuôi rất dễ nhiễm phải trứng giun. “Đặc biệt, không nên ăn, ngủ chung, ôm hôn chó, mèo. Những gia đình có trẻ em nên tạm dừng nuôi chó, mèo, vì con trẻ thường hay lê la, đưa vào miệng những vật dụng trên nền nhà. Không nên cho trẻ ôm, hôn chó mèo vì phần đuôi và lông là nơi dính rất nhiều chất thải kèm theo trứng giun do đó trẻ rất dễ nhiễm bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo”, PGS.TS Đỗ Trung Dũng khuyến cáo. HÀ MINH Tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) nhiều bệnh nhân từng được chẩn đoán u não, gan, phổi nhưng nguyên nhân chính xác là ổ ấu trùng giun sán từ chó, mèo, thú cưng nuôi trong nhà. Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đặng Văn Ngữ Nguyễn Đình Nguyên Khôi, sinh viên lớp Kiểm Toán chất lượng cao (CLC) 62A, chuyên ngành Kiểm toán CLC của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng Cao & POHE có điểm trung bình học tập tích lũy (GPA) đạt gần tuyệt đối, 3.96/4.0, là sinh viên có GPA cao nhất chuyên ngành tính đến thời điểm hiện tại. Ba kỳ học gần nhất, Khôi đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Khôi đã đạt học bổng khuyến khích học tập của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong tất cả các kỳ học. Buổi bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp vừa qua sinh viên này đã đạt kết quả ngoài mong đợi với điểm số từ hội đồng chấm là 9.8/10. Khôi chia sẻ, chuyên đề thực tập của em được viết và thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh với đề tài “Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện bởi Deloitte Việt Nam”. “Đây là một lựa chọn cũng khá mạo hiểm nhưng em vẫn quyết định làm đề tài này vì đã được thực hiện kiểm toán chu trình này trong thời gian thực tập”, Khôi nói. Một may mắn nữa là Khôi đã trúng tuyển thực tập sinh và có cơ hội làm việc tại trụ sở Việt Nam của Deloitte, giúp em trải nghiệm thực tế và áp lực công việc, nhờ đó trang bị thêm được nhiều kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến ngành nghề cũng như kỹ năng làm việc. Điều này cũng được thể hiện qua kết quả của chuyên đề thực tập mà Khôi vừa bảo vệ Tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Khôi cũng đang đảm nhiệm một số vị trí trong công tác Đảng, Đoàn từ năm thứ 3. Chia sẻ về quyết định lựa chọn ngành nghề với các bạn trẻ trước ngưỡng cửa Đại học, Khôi cho rằng cần tìm hiểu rõ đặc điểm bản thân để xác định được những lĩnh vực nào phù hợp và có cảm hứng nhất. Tiếp theo cần nghiên cứu ngành nghề để hiểu rõ sẽ cần học và làm những gì trong tương lai, kết hợp với việc tham khảo ý kiến của người thân, thầy cô, những người có kinh nghiệm để có cái nhìn đa chiều và những lời khuyên hữu ích. Quan trọng hơn là cần cân nhắc về tương lai, tiềm năng phát triển của ngành nghề, xác định mục tiêu và ước mơ cá nhân để có một sự lựa chọn đúng đắn. Về dự định sau khi tốt nghiệp, trong tương lai gần em sẽ tiếp tục gắn bó với ngành nghề của mình đồng thời kết hợp với việc tìm hiểu và làm hồ sơ xin học bổng du học Thạc sĩ. “Là một người trưởng thành từ Đoàn và là một Đảng viên nên em luôn có mong muốn sẽ được làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước và trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để có thể cống hiến và đóng góp sức mình nhiều hơn cho các hoạt động cộng đồng và cho đất nước”, Nguyễn Đình Nguyên Khôi nói. NGHIÊM HUÊ Thủ khoa mới của ngành Kiểm toán Với điểm trung bình học tập tích lũy đạt gần tuyệt đối 3,96/4.0, Nguyễn Đình Nguyên Khôi là sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành Kiểm toán chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bắc Ninh tổ chức học kỳ trong quân đội Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2024 với chủ đề “Thép đã tôi thế đấy” được tổ chức cho thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập trong, ngoài tỉnh Bắc Ninh; độ tuổi từ 10 đến 16 tuổi. Chương trình nhằm tạo cơ hội để thanh thiếu niên được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa, tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, rèn luyện tác phong kỷ luật, phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Dự kiến, chương trình có 2 khoá diễn ra từ ngày 2/6 đến 19/6, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Trung Đoàn 833 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và một số địa điểm khác. Học kỳ trong quân đội có nhiều hoạt động như giáo dục chính trị tư tưởng, quốc phòng; kỹ năng sinh hoạt đội, nhóm, phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm. NGUYỄN THẮNG Sinh viên Nguyễn Đình Nguyên Khôi ẢNH: NGHIÊM HUÊ Chỉ riêng trong năm 2023, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ đã tiếp nhận thăm khám, điều trị cho 15.527 lượt người bệnh nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==