Tiền Phong số 135

THỨ BA 14/5/2024 SÕ 135 0977.456.112 Đề xuất mở rộng nhập khẩu vàng Giá vàng nhảy múa, cần Nhà nước can thiệp KẸT GIỮA Ngày 13/5, một cửa hàng vàng trên phÕ Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ mua bán vàng đến 10h30 ẢNH: NGỌC MAI Một góc Đắk Nông nhìn từ trên cao ẢNH: ĐINH THANH HẢI kho báu bô xít TRANG 15 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 8+9 TRANG 11 TRANG 16 MỌI CẦU THỦ V-LEAGUE SẼ PHẢI KIỂM TRA DOPING Ưu tiên cho các nhà khoa học trẻ Gương sáng NSND Tường Vi Xuất hiện dịch vụ thuê tÕng tiền trên mạng TPHCM đi Côn Đảo bằng siêu tàu cao tÕc Không có chuyên gia nào tÕt hơn giáo viên Tỉnh Đắk Nông đứng đầu cả nước về trữ lượng bô xít (một loại khoáng sản có giá trị trên thế giới). Bô xít ở Đắk Nông chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn tỉnh. Nằm trên kho báu, địa phương này đang mắc kẹt giữa các quy hoạch chồng lấn, cơ chế, chính sách khai thác…, rất cần Trung ương tháo gỡ. Trữ lượng bô xít nằm trên 1/3 diện tích đất tự nhiên của tỉnh Đắk Nông TRANG 2+3 TRANG 15

2 n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 Giá vàng Sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023, những tháng đầu năm 2024. Tình trạng giá vàng liên tục tăng cao những ngày qua nhận được sự quan tâm của các đại biểu. Theo các chuyên gia, việc quản lý thị trường vàng đang thiếu chuyên nghiệp và lộn xộn khi để nguồn cung trên thị trường khan hiếm; Việt Nam cần nhập khẩu vàng ngay để hạ nhiệt giá. Đề xuất mở GIÁ VÀNG LÊN ĐỈNH SAU ĐẤU THẦU Theo Báo cáo Chính phủ gửi tới UBTVQH, quản lý thị trường vàng còn bất cập. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng chỉ rõ thực trạng quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn, tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp. Nhắc đến tình trạng giá vàng “nhảy múa” vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị xem xét về công tác quản lý. “Không lẽ cứ để nhảy múa như thế? Tôi chưa bao giờ thấy một thị trường mà giá vàng tăng, giảm rất đột biến như thế”, ông Phương nêu. Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định, chưa bao giờ giá vàng cao như hiện nay và chênh lệch lớn với giá vàng thế giới. “Chúng tôi thấy Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã có những chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước quản lý thị trường vàng. Nhưng từ khi có chỉ đạo đến nay thì giá vàng vẫn tăng”, bà Nga nêu. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đấu thầu vài phiên nhưng giá vàng lại tăng đến mức đỉnh. “Cần phải quản lý chặt chẽ thị trường vàng, có bàn tay của Nhà nước can thiệp vào thị trường”, bà Nga đề nghị. Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, giá vàng mấy ngày qua “nhảy múa” lên 91- 92 triệu đồng/lượng sẽ Sáng 13/5, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, người chiến sỹ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, người con ưu tú của Thủ đô. Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội). Truyền thống gia đình, truyền thống cách mạng của quê hương Cổ Loa đã hun đúc nên phẩm chất cao đẹp, trí tuệ, tài năng của nhà lãnh đạo cấp cao, nhà tư tưởng - lý luận xuất sắc của Đảng. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí Đào Duy Tùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, là Bí thư Chi bộ đầu tiên của xã Cổ Loa. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên; Phó trưởng Ban huy động dân công Khu ủy Việt Bắc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Tổng Biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) kiêm Thường trực Ban Nghiên cứu Lý luận T.Ư; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư… Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là người cộng sản hết mực trung thành, tận tụy, một nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm nhìn trí tuệ cao, có những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhiều năm liền trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đồng chí đã dành trọn tâm sức, trí lực của mình cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng. TRƯỜNG PHONG Sẽ thu phí tham quan vịnh Nha Trang Chiều 13/5, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, các ban, ngành của tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang, TP Nha Trang. Dự thảo đưa ra mức phí cho khách du lịch người Việt Nam, người nước ngoài tham quan vịnh Nha Trang là 30.000 đồng/lượt; giảm 50% phí cho trẻ em từ 6 - 16 tuổi; miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, công dân cư trú tại Khánh Hòa, người dân và du khách tắm tại các bãi ven đất liền, cư dân sinh sống, thường trú trên các đảo, người khuyết tật đặc biệt nặng. Trước đó, vào năm 2004 và 2009, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành hai nghị quyết về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang nhưng khi thực hiện có nhiều doanh nghiệp không đồng tình. Từ năm 2010 đến nay, việc thu phí tham quan tại vịnh Nha Trang chỉ áp dụng đối với khách đến tham quan khu bảo tồn biển Hòn Mun. Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia ngày 25/3/2005. Vịnh rộng gần 250 km2, có hệ sinh thái phong phú, đa dạng bậc nhất Việt Nam. LỮ HỒ THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Tai nạn ô tô liên hoàn, 10 người thương vong Ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên đường đoạn qua xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú) làm 1 người tử vong, 9 người bị thương. Khoảng 11h trưa cùng ngày, xe container mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai, do lái xe Trần Quang Đạt (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Bình Phước đi Bình Dương, va chạm xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Bình Dương, do lái xe Lê Nhựt Minh (SN 1995) điều khiển, trên xe còn có anh Bùi Văn Dứt (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu). Sau đó, xe container tiếp tục va chạm với ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Long, do tài xế Trần Văn Tám (SN 1964) điều khiển, trên xe chở ông Phương Tuấn Duy (SN 1975, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông cùng chiều phía bên phải. Sau khi va chạm, xe container và xe tải tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều, va chạm với ô tô khách biển kiểm soát TPHCM của nhà xe Phương Trang do lái xe Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1982, ngụ tỉnh Đắk Lắk), điều khiển, chở trên xe tổng cộng 25 người (gồm 23 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 phụ xe), lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm anh Lê Nhựt Minh (tài xế xe ô tô tải) tử vong. Ba ngườibị thương nặng gồm: anh Bùi Văn Dứt (người đi cùng trên xe ô tô tải); ông Nguyễn Mạnh Dũng (tài xế xe khách); cháu Ngô Ngọc Nhi (SN 2018, ngụ TPHCM) ngồi trên xe khách, sáu người bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến 4 phương tiện hư hỏng nặng, trong đó xe container cháy rụi phần đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ. HƯƠNG CHI - Đang làm gì mà hí hoáy, bôi bôi, xoá xoá vậy Mõ? - Mõ đang viết đơn gửi làng. - Làng mình là làng văn hoá, chưa từng xảy ra vụ việc gì tổn hại đến thương hiệu của làng, sao Mõ lại có ý định viết đơn khiếu nại, tố cáo? - Ai bảo Mõ khiếu nại tố cáo? - Vậy Mõ viết đơn gì? - Đơn xin rời làng… - Hả! Bấy nay làng ăn ở với Mõ như bát nước đầy. Đồng cam cộng khổ. Lộc làng có gì Mõ hưởng cái đó. Sao Mõ nỡ… - Cho Mõ trình bày. Mõ không bao giờ cạn tàu ráo máng. Mõ tri ân tình thương, mến thương của làng bấy nay. Nhưng, nguồn lực của làng có hạn, bấy nay Mõ vẫn chỉ ở tạm điếm canh, khó cho Mõ đổi đời. Qua tìm hiểu thông tin Mõ thấy vùng đất Gió Mây đó là cơ hội cho Mõ đổi đời… - Ở đó có gì mà hấp dẫn Mõ đến vậy? - Đây! Hôm trước Mõ đọc thông tin, có một khu tái định cư trong đó đầu tư gần 400 tỷ đồng. Khang trang, vững chãi, tinh tươm… - Họ mời Mõ vào đó định cư à? - Không hẳn! Mõ chuyển hộ khẩu lần này một công đôi việc. Mõ vừa có chỗ ở trong mơ, lại vừa giúp địa phương đó thay đổi hình ảnh. - Ghê! Sự thể nó thế nào? - Này nhé! Khu tái định cư hoàn chỉnh đó xây dựng bấy nay nhưng chỉ có một hộ dân đến ở. Gần 400 tỷ đầu tư cho 1 hộ dân tá túc. Nếu Mõ góp mặt, tỷ lệ người đến ở năm nay tăng 200 phần trăm so với năm trước. Biết đâu, động thái của Mõ truyền cảm hứng cho nhiều người có hoàn cảnh như Mõ đâm đơn rời làng vào đó lấp đầy khu tái định cư? Thế nào? Lí do của Mõ rời làng thuyết phục chứ? MÕ LÀNG Thuyết phục chứ TIN ĐÀO DUY TÙNG - NHÀ LÝ LUẬN XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới ẢNH: L.H CÓ TIỀN CŨNG KHÓ MUA ĐƯỢC VÀNG Trong phiên sáng 13/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá đến 5 lần. Đến khoảng 11h, doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC 88 - 90,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Trước đó, mở cửa phiên dịch, giá vàng giảm mạnh còn 85,5 - 88,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Công ty Vàng Phú Quý 6 lần điều chỉnh giá vàng. Thậm chí cuối phiên giao dịch buổi sáng còn điều chỉnh tăng lên mức 87,5 - 89 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với mức đỉnh lập vào ngày 10/5, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 2 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn chỉ giảm nhẹ còn quanh mốc 76 triệu đồng/lượng.

3 n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 THỜI SỰ làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hoá, nguyên vật liệu, lãi vay nước ngoài của doanh nghiệp, đồng thời tác động đến lạm phát trong nước. Ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo, theo dõi sát sao diễn biến tình hình trong nước và thế giới; có phương án điều hành linh hoạt, kịp thời để cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. ĐỀ NGHỊ CÁC BỘ CÙNG VÀO CUỘC Giải trình tại phiên họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, trước năm 2012, do những bất cập của thị trường, đặt ra yêu cầu phải ban hành khuôn khổ pháp lý mới. Trên cơ sở đó, Nghị định 24 ra đời, với mục tiêu công nhận và bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của người dân. Đồng thời tổ chức, sắp xếp lại thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng; ngăn chặn ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát và kinh tế vĩ mô. Nghiêm cấm việc sử dụng vàng là phương tiện thanh toán, và nâng cao vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường vàng. Sau khi triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng theo Nghị định 24, ông Hà cho rằng, thị trường đã diễn biến “tương đối ổn định”. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu suy thoái, lạm phát tăng cao, căng thẳng địa chính trị giữa các quốc gia trên thế giới dẫn đến giá vàng quốc tế tăng mạnh, giá vàng trong nước cũng tăng theo. Đặc biệt, từ năm 2022, thị trường vàng trong nước bắt đầu bộc lộ một số hạn chế. Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước với giá quốc tế thường xuyên giữ ở mức cao. Theo ông Hà, giá vàng thế giới tăng cao và nguồn cung trong nước hạn chế khiến giá vàng trong nước có mức chênh lệch cao so với giá quốc tế. Giải pháp trước mắt, theo ông Hà, sẽ tăng cung cho thị trường qua việc tổ chức các phiên đấu thầu. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các chi nhánh 63 tỉnh, thành phố tăng cường quản lý nhà nước với thị trường vàng; tiếp tục thanh tra các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng miếng… Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, KH&CN phối hợp để cùng nắm tình hình, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, kiểm tra giám sát, quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá lên…. Ông Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục các phiên đấu thầu để tăng cung ra thị trường, đảm bảo ổn định nguồn cung, giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. “Về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo tổng kết Nghị định 24; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để có thể đề xuất thêm các biện pháp phù hợp với tình hình mới; đề xuất Chính phủ sửa Nghị định 24”, ông Hà cho hay. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, vàng là hàng hoá đặc biệt, liên thông với thị trường ngoại tệ, liên quan trực tiếp đến điều hành kinh tế vĩ mô. Theo ông Khái, trước năm 2012, thị trường vàng còn “nhảy múa” hơn nữa, lúc đó có 8 thương hiệu vàng miếng. Hiện nay chủ yếu là vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ… Trong 8 thương hiệu đó, SJC chiếm trên 90% và lượng vàng này nằm trong dân. “Hiện nay chúng ta nói SJC, nhưng độc quyền là độc quyền Nhà nước, còn các doanh nghiệp và Ngân hàng Nhà nước chỉ kinh doanh và có điều kiện rất chặt chẽ”, ông Khái nói. Phó Thủ tướng cho hay, vừa rồi, thị trường vàng biến động rất lớn, cao hơn giá thế giới và chênh lệch giữa giá mua, giá bán vàng miếng cao nhất, có những thời điểm chênh 18-19 triệu đồng… “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã họp rất nhiều lần, có nhiều công điện và gần đây tôi cũng họp với Ngân hàng Nhà nước để có một thông báo đầy đủ các giải pháp. Mấy ngày hôm nay tình hình có xoay chuyển, nhưng chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Việc này rất phức tạp, nếu chúng ta không kiểm soát, có các giải pháp đồng bộ sẽ rất khó”, ông Khái nói. Ông cho biết, sẽ giao cơ quan chức năng thanh tra những đầu mối lớn, nếu phát hiện vi phạm, nhập lậu vàng thì chuyển Bộ Công an xử lý. THÀNH NAM Sáng qua, dòng người vẫn đến các cửa hàng để xếp hàng mua bán vàng trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhưng các cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua 2 lượng. Đến 10h30, hai cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông thông báo ngừng nhận khách mua. Nhân viên thông báo chỉ nhận khách giao dịch đã xếp hàng trong cửa hàng, những ai đang đợi ngoài cửa hàng phải quay về. Cùng với giá vàng tăng vọt, các cửa hàng thường xuyên hạn chế số lượng vàng mua của người dân. Có những ngày cao điểm, các cửa hàng giới hạn chỉ bán tối đa 5 chỉ vàng/người. Với khách muốn mua nhiều hơn, phải chấp nhận giấy hẹn sau 7 - 15 ngày mới được giao vàng. Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Ngọc Trung (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Mất tiền mua vàng nhưng phải hồi hộp chờ đợi không biết bao giờ cửa hàng mở lại. Rồi khi mở lại, khách phải mất cả tiếng đồng hồ xếp hàng, chưa kể bị giới hạn số lượng mua. Kiểu bán vàng của các cửa hàng như thế này tạo cảm giác cho người dân về sự khan hiếm, khó mua”, anh Trung nói. GIẢI PHÁP NÀO GIẢM NHIỆT? Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, trước phiên đấu thầu ngày 14/5, các doanh nghiệp đua nhau bán ra kéo theo giá vàng trong phiên giao dịch buổi sáng 13/5 liên tục điều chỉnh tăng - giảm bất thường. Với giá cọc 88 triệu đồng/lượng, doanh nghiệp bán ra 89 - 90 triệu đồng/ lượng vẫn có lãi. Ông Phương khẳng định, việc đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt nhằm tăng cung ra thị trường. Hiện mới có 2 phiên đấu thầu thành công nhưng lượng cung vàng ra thị trường chưa đủ hạ nhiệt. Thậm chí, sau đấu thầu, giá có xu hướng tăng mạnh. Sau nhiều lần chỉ đạo, phiên đấu thầu ngày 14/5 được kỳ vọng sẽ làm hạ nhiệt giá vàng. Mặc dù giá cọc lên tới 88 triệu đồng/lượng nhưng ông Phương đánh giá, các đơn vị tham gia đấu thầu chỉ đấu giá bằng đúng giá này. Với giá thế giới tiếp tục ổn định ở mốc 2.350 USD/ ounce, giá vàng miếng trong tuần này sau đấu giá 1- 2 phiên sẽ hạ nhiệt còn 85 triệu đồng/lượng. “Mức giá này vẫn còn cao, khi lượng cung vàng càng nhiều qua đấu thầu có thể khiến giá tối đa về mốc 80 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 7 - 8 triệu đồng/ lượng”, ông Phương nói. Về lâu dài, ông Phương cho rằng, nên sửa Nghị định 24 và xóa bỏ độc quyền. Theo đó, cho phép các doanh nghiệp được tự do sản xuất vàng miếng và người dân có nhiều lựa chọn hơn. “Hiện nay, việc quản lý thị trường vàng thiếu chuyên nghiệp và lộn xộn. Đợi đến khi giá biến động mạnh, cơ quan quản lý mới vào cuộc. Thực tế, thị trường vàng có nhiều lần biến động và xảy ra rất nhiều lần trong năm nay chứ không phải mới đây”, ông Phương nói. Ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia pháp chế - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng, giải pháp bình ổn trước mắt là đi thanh tra các tiệm vàng dẫn đến sau khi thanh tra, các tiệm vàng tạm đóng cửa hoặc bán ít hơn so với ngày thường, khiến nhu cầu trong nước vốn cao lại càng gặp khó về nguồn cung. Theo ông Đức, khi thị trường có biến động lớn, cơ quan quản lý nên ngồi cùng với doanh nghiệp để nắm bắt thông tin và cùng nhau đưa ra giải pháp. Việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt thì chỉ là “lấy dầu chữa cháy”. Về giải pháp cho thị trường vàng thời điểm này, ông Đức cho rằng, nên mở rộng nhập khẩu vàng. NGỌC MAI Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, cần phải quản lý chặt chẽ thị trường này Ngày 13/5, một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ mua bán vàng đến 10h30 ẢNH: NGỌC MAI nhảy múa, cần Nhà nước can thiệp rộng nhập khẩu vàng “Tình trạng biến động của thị trường vàng trong nước là vấn đề chúng ta quan tâm, các đồng chí đã nói nhiều. Tôi cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng”. Ông TRẦN THANH MẪN, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Chiều 13/5, Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng vào sáng nay. Lần gọi thầu lần thứ 6 này, Ngân hàng Nhà nước giảm số lượng đặt thầu tối thiểu còn 5 lô (tương đương 500 lượng vàng) và tăng khối lượng đấu thầu tối đa 40 lô (tương đương 4.000 lượng). Tuy nhiên, giá cọc được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 88 triệu đồng/lượng.

CHẬM TIẾN ĐỘ KÉO DÀI Gần 10 năm, kể từ khi được phê duyệt đầu tư, dự án nhà ở xã hội hàng trăm tỷ đồng tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo hồ sơ, năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở sinh viên khu vực phía Nam thành phố Thanh Hóa. Dự án do Sở Xây dựng Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí khoảng 600 tỷ đồng gồm 3 khối nhà 15 tầng, diện tích khoảng 2,5ha. Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng chỗ ở cho sinh viên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Sau khoảng hơn 1 năm được thi công rầm rộ, dự án cơ bản hoàn thiện phần thô tòa nhà 15 tầng, sau đó dừng lại do hết vốn. Đến năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chuyển đổi từ dự án nhà ở sinh viên sang nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực. Sau điều chỉnh, dự án gồm 960 căn hộ, trong đó 900 căn là nhà ở xã hội và 60 căn nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ. Tổng mức đầu tư giảm còn khoảng 450 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi được chấp thuận, dự án vẫn chỉ là tòa nhà 15 tầng, bỏ hoang cho đến nay. Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do việc chậm giao đất cho doanh nghiệp. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa mới thực hiện xong việc giao đất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi giao đất còn vướng nhiều quy định và thủ tục nên chưa thể triển khai. Tại trung tâm TP Thanh Hóa, hàng loạt công trình, dự án “đất vàng” cũng đang trong tình trạng “treo”, bỏ hoang. Cụ thể như: Dự án khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại tại phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh làm chủ đầu tư từ năm 2007. Một năm sau, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thu hồi và giao khu đất có diện tích gần 2 ha cho công ty này triển khai dự án. Năm 2019, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh xin điều chỉnh hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng. Tiếp đó, tháng 3/2020, công ty này tiếp tục đề nghị điều chỉnh dự án thành khu phức hợp thương mại và dịch vụ cho thuê Công Thanh. Nhiều năm qua, dự án này chỉ là bãi đất trống, bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm. Tại ngã tư đại lộ Lê Lợi giao với đường Lê Hoàn (thành phố Thanh Hóa), dự án trung tâm thương mại trên thửa đất rộng 1.790m2 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa đang trong quá trình được xây dựng thì bị dừng do tranh chấp pháp lý, “đắp chiếu” suốt nhiều năm qua. Phía bên trong dự án này, chủ đầu tư đã thi công phần móng, nhiều trụ sắt thép bị hoen rỉ do bỏ hoang nhiều năm... Ngoài TP Thanh Hóa, nhiều địa phương khác của tỉnh này cũng tồn tại thực trạng dự án bỏ hoang. Điển hình như, 14 năm kể từ ngày được lựa chọn đầu tư, dự án nhà ở và dịch vụ cao cấp trên “đất vàng” tại phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn) có diện tích 6,7ha với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng của Công ty TNHH Điện tử - Tin học - Viễn thông EITC vẫn chỉ là bãi đất trống. Dự án có vị trí đắc địa, tuy nhiên, kể từ khi được giao đất cho đến nay, chủ đầu tư mới xây dựng đường nội bộ, trồng cây xanh. Các công trình xây dựng khác trong dự án chưa được thực hiện theo quyết định phê duyệt. Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với đề xuất của chủ đầu tư cho phép gia hạn thực hiện hợp đồng chậm nhất đến ngày 15/11/2023. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các dự án chậm tiến độ là do công tác quy hoạch xây dựng các dự án còn nhiều bất cập; sự thiếu quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của một số chủ đầu tư được giao thực hiện dự án; một số nhà thầu gặp khó khăn về huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư do sự thắt chặt của các tổ chức tín dụng... Để khắc phục tình trạng trên, tại kỳ họp hội đồng nhân dân gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nêu, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng nâng cao chất lượng tham mưu chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án; đánh giá đúng năng lực nhà đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, tính khả thi trong triển khai dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đặc biệt, không chấp nhận nhà đầu tư năng lực tài chính, năng lực triển khai thực hiện dự án hạn chế, không đảm bảo nguồn vốn và năng lực để hoàn thành đầu tư dự án; có dấu hiệu đầu cơ giữ đất để chuyển nhượng kiếm lời, không có ý định đầu tư. VƯỚNG MẮC XỬ LÝ CÔNG TRÌNH SAU SÁP NHẬP Là một trong những địa phương có đơn vị hành chính cấp xã, huyện sáp nhập lớn, do nhiều vướng mắc, bất cập mà hàng loạt nhà, đất, công sở dôi dư sau sáp nhập ở tỉnh Thanh Hóa, bỏ không, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí. Đa phần các địa phương đều chuyển công năng sử dụng nhưng chưa thực sự có hiệu quả, thừa diện tích nhưng thiếu phòng chức năng. Thêm vào đó hành lang pháp lý cho việc xử lý tài sản nhà, đất này đang còn nhiều bất cập. Cụ thể như về quy hoạch, việc điều chỉnh từ đất công sang loại đất khác, thay đổi mục đích sử dụng... Chưa kể các cơ sở nhà, đất không còn hồ sơ, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Đáng chú ý, tại tỉnh này còn có tình trạng các cơ sở đang trong quá trình hoàn thiện đã phải sáp nhập rồi bỏ hoang khiến người dân bức xúc. Cụ thể như, công sở, hội trường xã Quảng Phúc (huyện Quảng Xương) đầu tư cả chục tỷ đồng nhưng sau đó bỏ không. Hay như hệ thống công sở, hội trường, trung tâm văn hóa xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc) chưa kịp hoàn thiện thì sáp nhập vào xã Văn Lộc gây lãng phí nguồn đầu tư. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp lại cơ sở nhà đất phải lập trình, phê duyệt phương án sắp xếp, tiến hành nhanh, sớm và hoàn thành trong năm 2024. Công tác sắp xếp cần gắn liền với việc chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm lợi ích cho Nhà nước, người dân. Đơn vị, địa phương nào chậm trễ thực hiện sẽ bị xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. HOÀNG LAM Nhiều vướng mắc, chưa quyết liệt trong quá trình xử lý dự án chậm tiến độ, công trình sau sáp nhập khiến hàng loạt dự án “đất vàng”, công trình tại Thanh Hóa bỏ không nhiều năm... 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ - NÓNG TRÊN LẠNH DƯỚI Bài 2: Dự án “trùm mền”, công trình “đắp chiếu” Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, sau khi rà soát, điều chỉnh theo các phương án, tổng số cơ sở nhà, đất đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 11.422 cơ sở. Các đơn vị đã tiến hành phân loại, cơ sở nhà đất của các sở, ngành và đơn vị công lập cấp tỉnh là 364 cơ sở; cơ sở nhà, đất của các huyện, thị xã, thành phố là 11.058 cơ sở. Trong năm 2023, có 10.380 cơ sở đã được phê duyệt giữ lại tiếp tục sử dụng; 283 cơ sở chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; 51 cơ sở thu hồi; 59 cơ sở tạm giữ lại tiếp tục sử dụng; 270 cơ sở thực hiện điều chuyển; 379 cơ sở thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dự án 6,7ha ở phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn) để không nhiều năm Dự án trung tâm thương mại tại ngã tư Đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn (TP Thanh Hóa) “đắp chiếu” Dự án nhà ở xã hội ở Quảng Thành (TP Thanh Hóa) bỏ không nhiều năm Theo kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án của các đơn vị được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thống kê đến ngày 5/2/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã lập danh sách 189 dự án đang vi phạm pháp luật đất đai.

Tại hội thảo “Quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số” do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 13/5, ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính), cho biết, năm 2023 cả nước có khoảng 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến, ước tính đến năm 2025 là hơn 70 triệu người tham gia. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, thương mại điện tử tạo thách thức trong quản lý thuế. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thừa nhận, việc quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số gặp nhiều khó khăn do giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thông qua các nền tảng số. Bước đầu, cơ quan thuế nghiên cứu, áp dụng AI vào phân tích dữ liệu hoá đơn điện tử để phát hiện rủi ro giá bất thường; quản lý rủi ro, lựa chọn người nộp thuế thực hiện kiểm tra, thanh tra thuế; phân loại hồ sơ hoàn thuế và xây dựng kế hoạch kiểm tra sau hoàn thuế... Về giao dịch thương mại điện tử bùng nổ, ông Trần Hữu Trung, Chủ nhiệm cao cấp về tư vấn công nghệ (EY Việt Nam), cho rằng, với việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, giao dịch thực hiện nhiều hơn qua ngân hàng, trung gian thanh toán giúp, cơ quan thuế có điều kiện tốt hơn để thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, việc thu thập mới thực hiện được thông qua các sàn, còn trên mạng xã hội khó hơn rất nhiều. Hiện, Luật Quản lý thuế đưa ra biện pháp kết nối cơ sở dữ liệu giữa các tổ chức tín dụng, có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế của người bán. Văn bản hướng dẫn cũng đã có, tuy nhiên, trong thực tế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng, việc khấu trừ thuế của cá nhân có hoạt động thương mại điện tử ở ngoài Việt Nam, hoặc từ nước ngoài chuyển về vẫn chưa thực hiện được. “Ai cũng có thể làm giàu bằng thương mại điện tử. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nghệ sĩ có thể thu hàng trăm tỷ đồng qua kinh doanh online, livestream (phát trực tiếp). Tuy nhiên, thu thuế từ đối tượng này, quản lý thương mại điện tử rất khó. Đây mới là phần nổi, còn những mảng chìm khác. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng vẫn kinh doanh thương mại điện tử ở nước ta. Thậm chí, người bán hàng từ Trung Quốc đang livestream ngay ở cửa khẩu, người Việt Nam ùn ùn mua hàng”, bà Cúc nói. Bà Cúc khuyến nghị, trong quá trình quản lý rủi ro, cơ quan thuế phải phân loại cá nhân, doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ, xác định rủi ro với từng lĩnh vực, để có biện pháp quản lý riêng. Đây cũng là cách các quốc gia áp dụng, đưa quản lý rủi ro trở thành nội dung cơ bản trong quản lý thuế. VIỆT LINH TRỤC LỢI TỪ KẼ HỞ CHÍNH SÁCH Bên cạnh việc truy thu hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế đối với xe nhập khẩu theo diện quà biếu tặng, một trong những động thái của Bộ Tài chính sau loạt bài của Tiền Phong là sửa Thông tư 143 (thủ tục hải quan và quản lý ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại) và thay thế bằng Thông tư 45 (vào tháng 7/2022). Trong đó, đáng chú ý nhất, Bộ này bỏ quy định Cục Hải quan địa phương cấp giấy phép nhập khẩu ô tô diện biếu tặng. Trước đây, việc trao quyền cho các Cục Hải quan địa phương cấp phép nhập khẩu ô tô diện quà biếu tặng thiếu kiểm soát, tràn lan. Điển hình như Hải quan Hà Nam Ninh, dù quản lý hoạt động xuất nhập khẩu các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng Cục này lại thuộc nhóm đơn vị cấp phép nhiều nhất cho loại hình xe sang diện biếu tặng được nhập khẩu Theo kết quả đánh giá tổng kết về Thông tư 143 mới đây, Bộ Tài chính thừa nhận chính sách đã có những kẽ hở, tạo điều kiện cho các đối tượng trục lợi. Cụ thể, Bộ Tài chính cho rằng, các lý do doanh nghiệp (DN) được biếu tặng xe đưa ra thường chung chung, khó kiểm chứng. Trong khi đó, món “quà biếu tặng” hầu hết là xe sang. Đặc biệt, theo Bộ Tài chính, các đối tượng nhận quà biếu tặng thường kinh doanh, buôn bán ô tô và có dấu hiệu né chính sách nhập khẩu ô tô (quy định phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, có thể thay mặt đại lý nước ngoài triệu hồi ô tô khi bị lỗi…). Có một thực tế lạ lùng là nhiều DN nhận biếu, tặng xe từ một cá nhân ở nước ngoài. Một người đứng tên đại diện pháp luật cho hàng loạt DN để được cấp giấy phép nhập khẩu ô tô, hay nhiều DN được cấp phép có cùng địa chỉ trụ sở. Thậm chí, một số DN sau khi được các cục hải quan cấp giấy phép nhập ô tô biếu tặng lập tức “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký, như Tiền Phong từng phản ánh. Điển hình, vào tháng 2/2020, Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép cho Cty TNHH Phụ tùng ô tô xe máy Mạnh Hưng NBH, Cty TNHH Nội thất ô tô cao cấp Mai Hoa, Cty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Vũ Thêm, Cty TNHH Auto Part Quang Lê, Cty TNHH Thương mại Tổng hợp Vũ Thêm… để nhập khẩu những chiếc xe Lexus LX570 đời mới nhất. Cty TNHH Thương mại và Vận chuyển Đức Lăng cũng được cấp phép nhập khẩu xe Toyota Siena Hybrid Platinum. Riêng Cty TNHH Nội thất Ô tô cao cấp Mai Hoa 2 năm liên tiếp đều được cấp phép nhập khẩu Lexus LX570 Super Sport. Điều đáng nói là các DN này đều lấy địa chỉ tại số nhà 10/13 đường Thành Công, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, khi PV về xác minh đã phát hiện không có bất kỳ DN nào đang hoạt động. Cơ quan thuế TP Ninh Bình cũng gặp vướng mắc trong việc thu thuế thu nhập bất thường này. Ngoài ra, nhiều DN khác có cùng địa chỉ cũng được Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp giấy phép nhập khẩu các loại siêu xe như Cty TNHH Phụ Tùng ô tô Ấn Việt và Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Atlaz (đều tại tổ 4 đường Võ Văn Tần phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam). Cty TNHH TM Bình Bình, Cty TNHH TMDV Tự do (số 230 Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam); Cty TNHH Giày da thời trang Lê Xuân, Cty TNHH Cung cấp nguyên liệu phụ liệu da giày Lê Hương, Cty TNHH Tiếp thị Roadshow Xuân Lâm (số 1/317 phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)… Trong 3 năm (2019, 2020, 2021) những DN đứng ra nhập khẩu như Cty TNHH Kinh doanh tổng hợp Vũ Thêm, Cty TNHH Auto Part Quang Lê, Cty TNHH Thương mại tổng hợp Vũ Thêm, Cty TNHH Thương mại và Vận chuyển Đức Lăng, Cty TNHH Nội thất ô tô cao cấp Mai Hoa… và hàng loạt DN khác đều không khai báo doanh thu. Được biết, sau gần 7 năm ban hành, Thông tư 143 đã tạo điều kiện cho gần 4.000 ô tô nhập khẩu diện quà biếu, tặng về Việt Nam. SỬ DỤNG 24 THÁNG MỚI ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG? Sau khi Bộ Tài chính từ chối việc quản lý xe nhập khẩu diện quà biếu tặng, thẩm quyền này (nêu trong Thông tư 45) được các bộ đẩy lên cho Chính phủ và Thủ tướng quyết định. Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, do tồn tại những khoảng trống về pháp lý, hiện có khoảng 46 ô tô diện quà biếu tặng nhập khẩu từ năm 2022 vẫn phải nằm tại các cảng. Sốt ruột với những “món quà” trên dưới chục tỷ đồng, các DN nhập khẩu đã gửi văn bản tới đại biểu quốc hội để kiến nghị cơ quan thẩm quyền gỡ vướng. Tháng 5/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách quản lý ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Sau thời gian lấy ý kiến, Bộ Công Thương đánh giá, nếu không quy định quản lý chặt chẽ, số lượng nhập khẩu xe biếu tặng có thể tăng lên. DN không đáp ứng quy định tại Nghị định 116 (điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ, bảo hành, bảo dưỡng ô tô) có thể lợi dụng lách luật, né chính sách nhập khẩu để kinh doanh ô tô. Bộ Công Thương cho rằng, cần giới hạn về định lượng nhập khẩu hằng năm và quy định về điều kiện chuyển nhượng. Bộ này cũng đề xuất áp dụng biện pháp quản lý nhập khẩu, tạm nhập với xe theo diện quà biếu tặng phải thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật, và bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp tục duy trì quy định trong 1 năm, mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu 1 xe do đối tác nước ngoài biếu tặng. Song xe này phải sử dụng 24 tháng mới được chuyển nhượng, Ngày 29/3/2024, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Bộ Công Thương trình Chính phủ đề xuất 2 phương án quản lý ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Theo đó, Bộ Công Thương kiến nghị giao Bộ này chủ trì, lập hồ sơ xây dựng nghị định sửa đổi (thay thế Nghị định số 116) để bổ sung quy định liên quan. Đối với phương án 2, Bộ Công Thương kiến nghị được chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng quyết định thay thế Quyết định số 53 (về việc tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng ô tô, xe 2 bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam) và Quyết định số 14 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53) để quản lý xe nhập khẩu diện quà biếu tặng và báo cáo Thủ tướng trong quý 4/2024. NHŒM PV KINH T‚ Hai năm sau loạt bài “Bất thường đường dây nhập khẩu siêu xe biếu tặng” được đăng trên Tiền Phong, đến nay các bộ, ngành vẫn lúng túng trong việc quản lý nhập khẩu loại xe này. CÏ 46 siêu xe mắc kẹt ngoài cảng hơn 1 năm nay. Siêu xe biếu tặng G63 từng gây sốt ở Việt Nam mấy năm trước 5 n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 KINH TẾ Đối với 46 xe biếu tặng đang tồn kho tại cảng, Bộ Công Thương cho rằng, thẩm quyền cho phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức này thuộc Chính phủ, Thủ tướng. Trong khi đó, theo văn bản gửi Thủ tướng cuối tháng 1/2024, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, trong 46 ô tô nhập khẩu theo diện quà biếu tặng đang tồn ở cảng, có 43 chiếc (dưới 9 chỗ) chưa được làm thủ tục thông quan. Lúng túng quản siêu xe biếu, tặng Bán hàng trên mạng hết thời lách thuế Tổng cục Thuế cho biết, đang nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu hoá đơn điện tử để phát hiện rủi ro giá bất thường, chuỗi mua bán hÏa đơn, gian lận hoàn thuế, mua bán lòng vòng, chỉ mua không bán, chỉ bán không mua, xuất khống hÏa đơn...

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 14/5/2024 Ưu tiên cho các nhà khoa học trẻ GS.TS Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về lọc hóa dầu, Bộ Công Thương, cho biết, Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về lọc hóa dầu hoạt động hoàn toàn tự chủ. Phòng thí nghiệm được xây dựng theo hướng mở, thu hút các chuyên gia lĩnh vực chuyên ngành, đa ngành trong và ngoài nước, các doanh nghiệp. Vì phải “sống độc lập từ khi sinh ra” nên Phòng thí nghiệm luôn đi bằng “2 chân” là nghiên cứu cơ bản - nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và nghiên cứu phát triển - ứng dụng công nghệ. Theo bà Hà, phòng thí nghiệm, nhà khoa học đều đứng trước thách thức về việc tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm, hay còn gọi là vượt qua “thung lũng chết” trong ứng dụng khoa học và công nghệ. Mỗi công trình nghiên cứu, để đi đến thực tế gồm 3 công đoạn: sáng chế và công nghệ; sản xuất; bán hàng dịch vụ. “Thung lũng chết” ở đây, theo bà Hà, là khâu sản xuất, tạo liên kết giữa doanh nghiệp và nhà khoa học. Với cách đi “2 chân” song song, đến nay, Phòng thí nghiệm đã có nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, nguồn vật lực đa năng; sở hữu “ngân hàng công nghệ” có bản quyền, lần lượt được ứng dụng; sở hữu “ngân hàng sản phẩm” độc đáo, an toàn, lần lượt được thương mại hóa. Trong đó, có nghiên cứu sau 10 năm đã sản xuất và thương mại hóa là phụ gia tiết kiệm nhiên liệu và giảm khói thải đang được ứng dụng tại nhà máy xi măng Tân Thắng, Tam Điệp, Thăng Long, Cẩm Phả, Hạ Long… HÌNH THÀNH CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU TRẺ GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, thông tin, trường hiện có 20 nhóm nghiên cứu; có 190/400 cán bộ, giảng viên tham gia. “Số lượng tương đối ổn, nhưng hiệu quả chưa được như kì vọng, nguyên nhân do kinh phí phần lớn chưa đủ điều kiện để các nhóm nghiên cứu hoạt động mạnh”, ông Tuấn nói. Năm năm qua, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dao động 25-27 tỷ đồng/năm. Năm 2024 dự kiến khoảng 30 tỷ đồng. Trong gói kinh phí này, ngân sách nhà nước cấp về cho trường thông qua ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất là 5 tỷ đồng, còn năm 2024 dự kiến bằng 0 vì phải xây dựng dự án đấu thầu. Nguồn thứ 2 là từ bộ, ngành, địa phương, quốc tế dao động 15-18 tỷ đồng, tức 50%, trích từ nguồn thu của trường khoảng 50%. Về nhóm nghiên cứu mạnh, ông Tuấn khẳng định, trong lĩnh vực khoa học nhân văn có chậm hơn so với các lĩnh vực khác. Ông Tuấn ủng hộ quan điểm đầu tư cho nhà khoa học để nhà khoa học “đẻ” ra bài báo, không đầu tư cho một bài báo hay vài bài báo cụ thể. “Sẽ phải dành ngân sách để xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh. Quản lí nhà nước cần thể chế cụ thể hơn các chính sách, cần chi tiết hóa yêu cầu sản phẩm; thực tiễn hóa lộ trình cần đầu tư dài hơi, không xé lẻ”, ông Tuấn nói. Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái nhấn mạnh: “Nền khoa học công nghệ của Việt Nam như một cơ thể, các nhóm nghiên cứu mạnh như những tế bào. Một cơ thể muốn khỏe mạnh, muốn phát triển được thì các tế bào phải vững mạnh. Đẩy mạnh các nhóm nghiên cứu mạnh phát triển tại Việt Nam chính là sự kết nối lâu dài, là sự bình ổn để các cơ sở nghiên cứu tồn tại và phát triển trong tương lai”. Ông Thái cho hay, Bộ KH&CN không quá ưu tiên, tập trung vào các hướng nghiên cứu dàn trải, chỉ để công bố quốc tế, mà ưu tiên cho các nhà khoa học trẻ. Hiện nay, tỉ lệ các nhà khoa học trẻ tham gia hỗ trợ Nafosted trên 5%, hướng tới sẽ trên 7%. Dự kiến Bộ hỗ trợ tối đa 5 năm cho mỗi đề tài nghiên cứu. Muốn có nhóm nghiên cứu mạnh phải xây dựng, hình thành nhóm nghiên cứu trẻ. Do đó, trong các chương trình, Bộ sẽ thay đổi chính sách để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ làm tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo, tập trung trả lương cho cộng tác viên song hành cùng nghiên cứu sinh. NGHIÊM HUÊ Ngày 13/5, tại tọa đàm xây dựng các nhóm nghiên cứu xuất sắc, các nhà khoa học cho rằng, điểm khác biệt nổi bật nhất so với trước đây khi nói về nghiên cứu khoa học là không còn tình trạng “ôn nghèo kể khổ” mà tập trung bàn hướng đi để đưa các nghiên cứu phục vụ đời sống xã hội, ưu tiên cho các nhà khoa học trẻ. Nhóm nghiên cứu liên ngành về Y sinh và Sức khỏe của ĐH Quốc gia Hà Nội làm việc trong phòng thí nghiệm ẢNH: DIỆP AN Ngày 13/5, Trường ĐH Mở Hà Nội, Trường ĐH Mở TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia chuyển đổi số trong giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, chuyển đổi số trong giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, với mục tiêu tận dụng tiến bộ của công nghệ trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập để từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng cơ hội tiếp cận, tăng cường hiệu quả quản lý và xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số. “Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đòi hỏi người lao động phải có năng lực số. Nhà trường chính là nơi đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực thiết yếu đó”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định. TS. Dương Thanh Long, Trường ĐH Mở Hà Nội, cho biết, khảo sát của Việt Nam năm 2019 cho thấy, người dân từ 18 tuổi trở lên đang học tập chỉ có 3,6 triệu người/65 triệu người (trên 5%), trong khi ở châu Âu tỉ lệ này là 43%. Chuyển đổi số trong giáo dục mở đang gặp khá nhiều thách thức như khoảng cách số của người học; năng lực công nghệ thông tin của người dạy chưa cao; kinh phí cho giáo dục còn khiêm tốn; rủi ro về an toàn, riêng tư và sức khỏe tâm thần… Từ đó, ông Long đề xuất giải pháp kết nối và khai thác các nguồn lực bên ngoài cùng với bên trong cơ sở đào tạo để cung cấp cách thức, nội dung, môi trường học tập chất lượng, đa dạng cho người học. Bộ GD&ĐT đang xây dựng Dự thảo Đề án thí điểm mô hình giáo dục ĐH chủ yếu tập trung hệ thống khóa học trực tuyến mở (MOOCs) để kết nối, chia sẻ nội dung, môi trường học giữa các cơ sở đào tạo và cung cấp cho người học. Khi giáo dục thu hút được các nguồn lực từ bên ngoài sẽ giảm nhẹ cho người học, đặc biệt trong điều kiện tự chủ hiện nay. Theo TS Kim Mạnh Tuấn, khoa Quản lí giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, có 3 thách thức đối với giáo dục trong bối cảnh hiện nay: thay đổi nghề nghiệp, thay đổi bối cảnh kinh tế, toàn cầu hóa. Từ 3 yếu tố này đã dẫn đến những chênh lệch năng lực số giữa các quốc gia. Các nhà lãnh đạo cần thúc đẩy một môi trường văn hóa đổi mới sáng tạo, khuyến khích sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Giải quyết vấn đề bất bình đẳng và thiếu công bằng trong tiếp cận AI và tài nguyên liên quan là một thách thức lớn mà các nhà lãnh đạo và quản lý giáo dục cần giải quyết. NGHIÊM HUÊ Thách thức chuyển đổi số trong giáo dục mở Các chuyên gia nhìn nhận chuyển đổi số trong giáo dục mở, giáo dục suốt đời là cơ hội để nâng chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Trao 10 giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia học sinh sinh viên Chiều 13/5, Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên (HSSV) lần thứ VI, năm 2024, chính thức khép lại sau 2 ngày diễn ra. Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại TP Cần Thơ. Một trong những hoạt động chính của Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia lần thứ VI là vòng Chung kết Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VI (SV_STARTUP- lần thứ VI). Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 700 dự án khởi nghiệp từ HSSV của hơn 200 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ thông toàn quốc gửi tham gia. Sau vòng sơ loại và bán kết, Ban Giám khảo đã chọn ra 80 dự án xuất sắc nhất vào Vòng Bình chọn và vòng Chung kết. Kết quả, với khối SV, có 5 giải Nhất thuộc về ý tưởng khởi nghiệp của SV các trường ĐH: Bách khoa Hà Nội, Ngoại Thương, Thủy Lợi, Đà Nẵng và Tây Nguyên. Với khối HS, có 5 ý tưởng khởi nghiệp được trao giải Nhất, trong đó có 4 ý tưởng từ HS Hà Nội và TPHCM (mỗi địa phương 2 giải); giải Nhất còn lại trao cho ý tưởng của HS tới từ Lạng Sơn. HÒA HỘI Chuyển đổi số trong giáo dục mở mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người “Bộ đặt hàng các hướng nghiên cứu cho nhóm nghiên cứu mạnh. Trong đó ưu tiên các ngành như Ứng dụng năng lực điện tử, Công nghệ sinh học, Bán dẫn, Khoa học Xã hội và Nhân văn sau đó ưu tiên tiếp các ngành khác”. Thứ trưởng Bộ KH&CN TRẦN HỒNG THÁI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==