Tiền Phong số 131

Cống kiểm soát triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) dừng thi công từ tháng 8/2020 ẢNH:H.H THỨ SÁU 10/5/2024 Số 131 0977.456.112 BÓNG ĐÁ VIỆT: TRANG 16 TRANG 3 TRANG 3 TRANG 15 TRANG 8 + 9 TRANG 14 Năm 2030, có ít nhất 10 doanh nhân Việt lọt vào danh sách tỷ phú đô la CHUYỆN HÔM NAY Khi những giấc mơ chệch hướng XEM TIẾP TRANG 14 n THANH HẢI Bất cứ khi nào ghé qua một trung tâm hay một Học viện bóng đá, tôi luôn bị choáng ngợp trước gương mặt bừng sáng của những đứa trẻ. Sáng 9/5, chủ trì Hội nghị lần thứ ba Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tính lan tỏa lớn, có tính kết nối quốc tế, liên vùng và hướng biển. Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng Cần tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: XIN CƠ CHẾ, KHÔNG XIN TIỀN CÔNG B“ CHỈ S“ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH: Vực niềm tin, nhưng khó khăn v¶n bủa vây TỪ TRANH LUẬN “DÂM THƯ” CỦA OCEAN VƯƠNG: Nóng lại phân loại, dán nhãn tác phẩm văn học TPHCM thí điểm thu phí sử dụng vỉa hè trên 11 tuyến đường NHỮNG NGÔI SAO LẦM LẠC bài toán chống ngập ở TPHCM, Đồng Nai Nhiều tuyến đường ở TPHCM hễ có mưa lớn là ngập ẢNH: H.H Cứ mưa là ngập Cần cách làm mới TRANG 4 + 5

Tài khoản BRICS News trên mạng xã hội X gần đây đăng thông tin Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức này trong năm 2024. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết ý kiến về vấn đề này. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập tự chủ, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương toàn cầu. “Cũng như nhiều nước trên thế giới, chúng tôi quan tâm theo dõi tiến trình mở rộng thành viên của BRICS”, bà Hằng nói. BRICS ra đời năm 2010, với 4 thành viên ban đầu gồm: Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó kết nạp thêm Nam Phi. Đầu năm nay, khối này kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả-rập Xê-út và UAE. Các quốc gia thuộc khối BRICS chiếm 30% diện tích và 45% dân số toàn thế giới. BÌNH GIANG Một số tổ chức cố tình vu cáo Việt Nam Một số tổ chức cố tình đưa ra những luận điệu vu cáo, định kiến nhắm vào Việt Nam, nhằm phá hoại sự phát triển kinh tế - xã hội, gây chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/5, để nói về việc Tổ chức Phóng viên không biên giới vừa đưa ra xếp hạng về tự do báo chí, trong đó xếp Việt Nam ở vị trí 174 trong 180 quốc gia. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tiếp cận thông tin. Điều này đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 cũng như các văn bản pháp luật khác của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này đều được các nước ghi nhận và đánh giá cao, được trình bày rõ ràng, toàn diện, minh bạch tại báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) vừa qua. “Tuy nhiên, một số tổ chức cố tình đưa ra những luận điệu vu cáo, định kiến nhắm vào Việt Nam, nhằm phá hoại sự phát triển kinh tế - xã hội, gây chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi kiên quyết phản đối”, bà Hằng nói. Trả lời câu hỏi của phóng viên về Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế 2024 của Ủy ban Tự do tôn giáo Mỹ, trong đó cho rằng Việt Nam “đàn áp tôn giáo nghiêm trọng”, bà Hằng khẳng định: Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân. Tại Việt Nam, không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như được tôn trọng trên thực tế. Các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đã được nhiều nước ghi nhận và đánh giá cao. Đây cũng là đánh giá, nhận xét của các quốc gia tham gia phiên đối thoại về báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR vừa qua. “Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của Ủy ban Tự do tôn giáo Mỹ”, bà Hằng nói. Bà cho biết, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi với phía Mỹ về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt - Mỹ. BÌNH GIANG Quốc hội sẽ thông qua 10 luật Sáng 9/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội. Lưu ý khối lượng công việc rất lớn trong tháng 5 này, ông Mẫn đề nghị các cơ quan tập trung tối đa, mọi mặt để chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 7 (dự kiến thông qua 10 luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến về 11 dự án luật và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác). Đối với các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và đủ điều kiện trình Quốc hội, cần khẩn trương hoàn thiện tài liệu hoặc đôn đốc cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện để gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội. Theo cập nhật của Văn phòng Quốc hội, đến hết ngày 8/5, với các nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua, mới có 4/13 nội dung đã gửi tờ trình, 13/13 nội dung chưa gửi báo cáo giải trình, thẩm tra. Đối với nội dung trình Quốc hội cho ý kiến, mới có 6/11 nội dung đã gửi tờ trình; 11/11 nội dung chưa gửi báo cáo thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Kỳ họp thứ 7 phải khắc phục cho được việc gửi tài liệu chậm. Theo đó, Chính phủ cần bảo đảm gửi ngay tất cả các báo cáo có liên quan cho đại biểu Quốc hội và tiếp tục gửi khi có báo cáo điều chỉnh, bổ sung; khẩn trương hoàn thành việc xin ý kiến về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn theo tiến độ đề ra… THÀNH NAM Giá xăng dầu giảm mạnh Chiều 9/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III 1.411 đồng/lít còn 23.544 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 1.288 đồng/lít, còn 22.623 đồng/ lít. Giá dầu diesel giảm 759 đồng/lít còn 19.847 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 843 đồng/lít còn 19.701 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 160 đồng/kg còn 17.503 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. DƯƠNG HƯNG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Phối hợp Trung Quốc tìm 10 ngư dân Quảng Bình mất tích Trong hai ngày 2-3/5, có 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình cùng 24 ngư dân gặp nạn trên biển. Bộ Ngoại giao cho biết đã đề nghị Trung Quốc tăng cường cử lực lượng và phương tiện tìm kiếm 10 ngư dân vẫn mất tích. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các lực lượng chức năng và tàu cá Việt Nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc để tích cực tìm kiếm các ngư dân. Đến nay, các lực lượng đã cứu được 13 ngư dân, tìm thấy 1 ngư dân thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm 10 ngư dân còn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc tăng cường cử lực lượng và phương tiện cần thiết để tìm kiếm ngư dân mất tích. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cử lực lượng phối hợp với Việt Nam để hỗ trợ tìm kiếm. Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để tìm kiếm, cứu nạn ngư dân, theo dõi cập nhật tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân kịp thời, bà Hằng cho biết. BÌNH GIANG Hội thi, hội thao quốc phÎng, thÆ thao TPHCM Sáng 9/5, Bộ Tư lệnh TPHCM khai mạc Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao Lực lượng vũ trang thành phố năm 2024. Hội thi, hội thao gồm 3 khối đơn vị, địa phương và khối tự vệ. Hội thi, hội thao có các môn thi đấu chính như điều lệnh đội ngũ khối, vượt vật cản, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, võ chiến đấu tay không, bắn súng... Hội thi, hội thao diễn ra đến cuối tháng 5. NGÔ TÙNG - Mọi người ơi! Mọi người ơi! Cho Mõ xin ý kiến tham vấn việc riêng của Mõ với! - Hơ hơ! Người nổi tiếng Biết Tuốt như Mõ cũng có lúc cần tham vấn ý kiến mọi người hử? Các cụ dạy cấm có sai, dao sắc không gọt được chuôi… - Hì hì…Các cụ dạy luôn chuẩn mà! Chuyện của Mõ thế này. Hôm rồi, hội đồng làng có mời Mõ lên trao đổi về vấn đề nhân sự làng… - Làng chuẩn bị tuyển dụng người ăn lộc làng à? - Không, chỉ là bổ sung những vị trí khuyết thôi. Mọi người biết rồi đấy, trợ lí của trưởng làng đến tuổi hưu, nên nay mai phải về vườn. Trưởng làng trăm công nghìn việc nên không thể một ngày thiếu trợ lí. Nhìn trước ngó sau, hội đồng làng có ý định bổ sung Mõ vào vị trí đó… - Chúc mừng Mõ! Cho mọi người bày tỏ thật nhé, nhìn trước ngó sau cả làng này, cả tổng này không ai được cái sở học cao rộng như Mõ. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lí. Công nhận hội đồng làng có con mắt tin tường. - Mõ đang tham vấn mọi người có nên nhận sự bổ nhiệm này không? - Ôi! Cơ hội ngàn năm có một, còn phải hỏi gì nữa Mõ! - Mõ băn khoăn lắm! - Đừng lăn tăn nữa Mõ, gật đầu ngay đi không hội đồng làng đổi ý. - Theo phân tích của Mõ thấy, trước đây nghề đánh máy và lái xe cho làng được coi là nghề nguy hiểm vì luôn chịu tai bay vạ gió. Mới đây, các làng bên vị trí trợ lí cũng vướng vòng lao lí cả. Mõ lo, không biết làm trợ lí cho trưởng làng ta có phải chịu kiếp nạn này không? - Yên tâm mà nhận bổ nhiệm đi Mõ! Nếu có mệnh hệ gì trưởng làng cùng chịu trách nhiệm với Mõ mà! MÕ LÀNG Yên tâm đi! TIN VIỆT NAM NÓI VỀ VIỆC GIA NHẬP BRICS NĂM NAY BRICS đang trong quá trình mở rộng đÆ kết nạp thêm nhiều thành viên

XÂY ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG SẮT KẾT NỐI Theo Quy hoạch, vùng ĐBSH bao gồm 11 tỉnh, thành phố và được phân thành 2 tiểu vùng: phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng. Mục tiêu đề ra đến năm 2050, ĐBSH là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái, thu nhập cao; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới. Quy hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế. Tập trung phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới giao thông kết nối Thủ đô Hà Nội và các cảng biển với các địa phương của vùng và liên vùng. Phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội, gồm đường sắt đô thị, không gian ngầm, giải quyết dứt điểm tình trạng tắc nghẽn giao thông, úng ngập. Về đường bộ, Quy hoạch đề ra nhiệm vụ đầu tư phát triển một số trục kết nối giao thông đến các đầu mối vận tải lớn, khu công nghiệp, tạo thành không gian phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư và phát triển giữa các tỉnh trong vùng. Về đường sắt, sẽ xây dựng đường sắt vùng, đường sắt kết nối các khu kinh tế cửa khẩu với cảng biển cửa ngõ quốc tế khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, trong đó ưu tiên chuẩn bị và triển khai xây dựng mới các tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội kết nối với Trung Quốc. Ngoài ra, nghiên cứu đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc nhằm tăng cường năng lực vận tải công cộng khối lượng lớn, gắn kết các đô thị liền kề, tạo không gian phát triển xây dựng đô thị, các khu chức năng (mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông - TOD). Về hàng không, sẽ nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, đồng thời nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện để sớm hình thành cảng hàng không quốc tế mới tại Tiên Lãng - Hải Phòng, dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; nghiên cứu vị trí phù hợp để phát triển cảng hàng không thứ 2 hỗ trợ cảng hàng không quốc tế Nội Bài tại khu vực phía Đông Nam hoặc phía Nam Hà Nội. TẦM NHÌN MỚI, CÁCH LÀM MỚI Nhấn mạnh Quy hoạch vùng ĐBSH được xây dựng với tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới, niềm tin mới để tạo ra giá trị mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 12 chữ mang tính chất “từ khóa” trong triển khai Quy hoạch và phát triển, liên kết vùng thời gian tới: truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là tăng thu, tiết kiệm chi, thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược, lấy vốn đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Với những vùng đất, vị trí đẹp, có lợi thế, lãnh đạo Chính phủ lưu ý phải ưu tiên dành cho sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Thủ tướng cho rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian, công sức cho công việc chung, hành động quyết liệt, đam mê, nhiệt huyết vì sự phát triển chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân. Người đứng đầu Chính phủ lấy ví dụ, trong giải phóng mặt bằng cho các dự án, chỉ còn một hộ dân chưa đi thì bí thư, chủ tịch tỉnh cũng phải tới gặp gỡ, đối thoại trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, có tính lan tỏa lớn, có tính kết nối quốc tế, liên vùng và hướng biển; tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo (nhất là nhân lực bán dẫn), nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án trọng điểm, quan trọng để thu hút hiệu quả các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược. VĂN KIÊN PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Sáng 9/5, chủ trì Hội nghị lần thứ ba Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tính lan tỏa lớn, có tính kết nối quốc tế, liên vùng và hướng biển. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội, đường sắt đô thị, không gian ngầm và giải quyết dứt điểm tình trạng tắc nghẽn giao thông, úng ngập. Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng NGUỒN: DANGCONGSAN.VN Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 Nhiều doanh nhân từng nêu ý kiến “doanh nghiệp không xin tiền mà chỉ xin cơ chế”. Nghị quyết 41 bước đầu đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong tư duy và hành động của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo lập môi trường bình đẳng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân an tâm đầu tư, làm ăn, phát triển. Chính phủ và chính quyền các địa phương cũng đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế đất đai, bất động sản, tín dụng, xây dựng, nhà ở... Đặc biệt, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “nói thật, nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật”, Chính phủ và chính quyền các địa phương đã thành lập các tổ công tác để trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể cho mỗi doanh nghiệp. Cán bộ, công chức nhiều nơi vượt qua những rủi ro, e ngại pháp lý để đưa ra những quyết định đúng đắn vì sự phát triển của đất nước nói chung và đội ngũ doanh nghiệp nói riêng. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp dần bước qua khủng hoảng, hồi phục và phát triển. Bên cạnh việc “xây”, Đảng và Nhà nước cũng thể hiện sự quyết liệt trong “chống” các vi phạm đạo đức, văn hoá kinh doanh, vi phạm pháp luật, hay tình trạng doanh nhân câu kết với cán bộ lãnh đạo suy thoái, chạy theo lợi ích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Điển hình là những vụ việc được điều tra, xử lý nghiêm gần đây, như: Phúc Sơn, Thuận An, AIC, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Việt Á… Tôn vinh, cổ vũ lực lượng nòng cốt, không hình sự hoá quan hệ kinh tế; minh bạch, bình đẳng..., Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị thực sự đã trở thành điểm tựa phát triển, tạo niềm hứng khởi cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, còn đó những điểm nghẽn, rào cản đã và đang gây khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp. Tình trạng lơ là, sợ sai, đùn đẩy, né tránh trong giải quyết các vấn đề liên quan doanh nghiệp đâu đó vẫn còn tồn tại. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao (mỗi tháng có 21.600 doanh nghiệp), việc Bộ Chính trị ngày 10/5 tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 sẽ truyền đi điểm tựa và niềm tin để hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Từ đó, thúc đẩy tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ trong mỗi cơ quan Nhà nước, trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Riêng với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, hội nghị vừa thể hiện sự quan tâm, cổ vũ, vừa thể hiện mong muốn, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật trong mỗi doanh nhân... Chỉ có thế thì dân mới giàu, nước mới mạnh và doanh nghiệp mới phát triển bền vững. VĂN KIÊN Cần tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới Về đường sắt, sẽ xây dựng đường sắt vùng, đường sắt kết nối các khu kinh tế cửa khẩu với cảng biển cửa ngõ quốc tế khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, trong đó ưu tiên chuẩn bị và triển khai xây dựng mới các tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội kết nối với Trung Quốc. Xin cơ chế, không xin tiền Ngày 10/5, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Năm 2030, có ít nhất 10 doanh nhân Việt lọt vào danh sách tỷ phú đô la Ngày 9/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Mục tiêu đề ra, từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

HẠ TẦNG CHƯA ĐỒNG BỘ Cơn mưa chuyển mùa kéo dài khoảng 30 phút chiều 7/5 đã khiến một số khu vực tại TP Thủ Đức như đường Lê Văn Việt, hầm chui trước bến xe Miền Đông mới… bị ngập sâu. Theo ghi nhận của PV, một đoạn hầm chui phía trước bến xe Miền Đông mới bị ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều xe máy lưu thông theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai bị chết máy. Anh Nguyễn Anh Tú (người dân địa phương) cho biết: “Cứ có mưa lớn là hầm chui lại bị ngập. Nhiều người lỡ chạy xe qua hầm buộc phải tiếp tục lội nước để thoát khỏi điểm ngập, nếu quay đầu xe thì phải chạy ngược chiều rất nguy hiểm và phạm luật giao thông”. Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới dài 670m, rộng 8m có mức đầu tư khoảng 75 tỷ đồng. Hạng mục này thuộc dự án cầu vượt trước bến xe với tổng mức đầu tư hơn 437 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (gọi tắt là Ban Giao thông) làm chủ đầu tư. Trong đó, hạng mục nhánh hầm chui được khởi công năm 2020 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023, cho phép ô tô từ 9 chỗ trở xuống và xe máy lưu thông. Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hầm chui liên tục bị ngập nước mỗi khi mưa lớn. Đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, hiện nay hầm chui chưa kết nối với hệ thống thoát nước xa lộ Hà Nội bởi vẫn chưa có mặt bằng để thi công. Các đơn vị liên quan đang gỡ vướng mặt bằng. Theo tìm hiểu của PV, TP Thủ Đức đang triển khai nhiều dự án chống ngập cho khu vực. Cuối tháng 4, hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông đã được hoàn thành. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư), hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sẽ giải quyết thoát nước cho khu vực này, đặc biệt là đoạn từ đường Đặng Văn Bi đến vòng xoay chợ Thủ Đức. Trong khi đó, hệ thống thoát nước đường ray xe lửa phường Linh Đông giải quyết tình trạng ngập úng do mưa trên đường Tô Ngọc Vân (đoạn giáp đường ray xe lửa). Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết, thời gian tới, TP Thủ Đức sẽ khởi công và hoàn thành 7 công trình nâng cấp bờ bao chống ngập, 36 công trình thoát nước, mở rộng hẻm và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. KHÔNG THEO KỊP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Trong mưa chiều 7/5, nhiều khu vực thuộc tổ 26 và 27, khu phố 2A (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị ngập rất sâu, có nơi gần 1 m. Khu vực này có hàng trăm hộ dân sinh sống, được xem là “rốn ngập” của TP Biên Hòa. Nhiều năm qua, cứ mưa xuống là cả khu dân cư ngập sâu trong nước. Mương thoát nước ở khu vực này vốn đã hẹp còn bị lấn chiếm, thu hẹp lòng mương. Theo ghi nhận của PV ngày 8/5, một nhà hàng tiệc cưới đã đổ sàn bê tông lấn chiếm chiều dài hàng chục mét mương thoát nước (dẫn ra hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi) để làm mặt bằng đỗ xe khiến mỗi khi mưa xuống thì nước luôn bị dồn ứ, không thoát kịp và chảy tràn lên mặt đường gây ngập trong khu dân cư. Để giải quyết điểm ngập này, đầu năm 2024, TP Biên Hòa đã hoàn thành dự án chống ngập đường Đồng Khởi với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng. Dự án gồm hệ thống cống hộp kích thước 2m x 2m lắp đặt hai bên đường Đồng Khởi cùng hệ thống hố ga thu nước trên mặt đường để thoát xuống suối Săn Máu. Trong cơn mưa chiều 7/5, khu vực ngã ba Trảng Dài nơi vừa triển khai dự án này hầu như không còn ngập nhưng khu dân cư tổ 26 và 27, vẫn bị ngập sâu. Ông Nguyễn Văn Lương, người dân tại khu vực này, cho rằng dự án mới xử lý phần gốc, còn phần ngọn chưa thông. “Phải xử lý hành vi lấn chiếm mương, khơi thông mương thoát nước mới giải quyết được tình trạng ngập trong khu dân cư gần “điểm nóng” ngập nước ngã ba Trảng Dài”, ông Lương nói. Quốc lộ 1, đoạn từ Bệnh viện Thống Nhất đến ngã ba Phát Cơn mưa chiều 7/5 tuy có lượng mưa không lớn nhưng đã khiến nhiều khu vực tại TP Thủ Đức (TPHCM) và TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bị ngập nặng. TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT NGẬP CHO 13 TUYẾN ĐƯỜNG Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong giai đoạn 2021 - 2022, thành phố đã giải quyết được 5/18 tuyến đường ngập do mưa, gồm: Tân Quý, Trương Công Định, Ba Vân, Bàu Cát (quận Tân Bình) và Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Ngày 3/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chống ngập và xử lý nước thải TPHCM giai đoạn 2024 - 2025. Theo đó, từ nay đến 2025, TPHCM đặt mục tiêu sẽ giải quyết 13 tuyến đường ngập do mưa còn lại, gồm: Phan Anh (quận Tân Phú), Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Quốc lộ 1A, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Thảo Điền, Quốc Hương (TP Thủ Đức), Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Lượng (quận 7). Cụ thể, TPHCM phấn đấu khởi công các dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ Cầu, quận Gò Vấp và quận 12), dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Đức Thọ (từ Phạm Văn Chiêu đến Cầu Cụt, quận Gò Vấp). Thành phố cũng sẽ chuẩn bị đầu tư cho 7 dự án, gồm: Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức); dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức; dự án nạo vét trục thoát nước rạch bà Lớn; dự án nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu; dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Bạch Đằng; dự án cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 1A và dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Phan Anh (quận Tân Phú). TPHCM cũng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (còn được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng); đồng thời, hoàn thành dự án bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). QUYẾT LIỆT ĐƯA DỰ ÁN 10.000 TỶ ĐỒNG VỀ ĐÍCH Tháng 6/2016, TPHCM triển khai dự án giải quyết ngập do triều, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) nhằm kiểm soát ngập do triều cường cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Quy 4 Xà HỘI n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 ChÛ tÍch UBND TPHCM cho biÅt, th nh phÕ đ° b®o c®o ChÊnh phÛ cho ph¿p có cơ chÅ đÆ nh th³u có thÆ vay tß ngân s®ch th nh phÕ nhằm ho n thiÈn dã ®n chÕng ngập 10.000 tỷ đồng. NÅu đưéc chấp thuận, nh đ³u tư có tiÄn thì chỉ c³n 2 th®ng đÆ chuµn bÍ khçi đØng l±i c®c hép đồng v trong 6 th®ng sÁ ho n th nh thi công. Kho¯n kinh phÊ nh th³u đÄ nghÍ l 1.800 tỷ đồng. Trong số 18 tuyến đường bị ngập do mưa, TPHCM đã giải quyết được 5 tuyến, còn 13 tuyến chờ triển khai các dự án. Trong khi đó, dự án chống ngập do triều cường trị giá 10.000 tỷ đồng vẫn đang tạm dừng thi công khi đã hoàn thành 90% khối lượng. QuyÅt liÈt nhưng vẫn vướng Cống kiểm soát triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) dừng thi công từ tháng 8/2020 ẢNH:H.H T±i Đồng Nai, mặc dù đ° có nhiÄu dã ®n tho®t nước, chÕng ngập đưéc triÆn khai v ho n th nh nhưng đÅn nay vẫn còn trên 30 điÆm ngập. Có tình tr±ng xóa đưéc điÆm ngập n y l±i ph®t sinh điÆm ngập mới. Ngập nước tại hầm chui trước bến xe Miền Đông mới ẢNH: H.H NAN GIẢI BÀI TOÁN CHỐNG NGẬP Cứ mưa là ngập

5 n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 XÃ HỘI mô dự án gồm xây dựng 6 cống kiểm soát triều (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định), xây dựng đoạn đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh và nhà quản lý cùng hệ thống điều khiển… Công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phương thức thanh toán…, dự án đã bị tạm ngưng thi công vào các năm 2018 và 2020. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 93% tiến độ và vẫn đang bị “treo”. Tiếp xúc với cử tri huyện Nhà Bè trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, so với thời điểm cuối năm 2023, dự án đến nay vẫn không tiến triển và thành phố xem đây là vấn đề rất nhức nhối. Theo ông Mãi, khối lượng của dự án chỉ còn lại 10% nữa là hoàn thành nhưng nhà thầu, nhà đầu tư không còn ngân sách để triển khai tiếp. Trong khi đó, các biện pháp vay trước đây từ ngân hàng cũng như huy động vốn từ trái phiếu và các nguồn khác cũng không có. “Nhà đầu tư chỉ còn cách đề nghị thành phố thanh toán khối lượng đã thực hiện và được kiểm toán”, ông Mãi thông tin. Thành phố cũng thống nhất việc này nhưng theo quy định, dự án BT phải hoàn thành thì mới được thanh toán bằng đất trước rồi thanh toán bằng tiền sau. Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, những quy định này kéo dài và cho đến nay chưa thanh toán được dù trong năm 2023 thành phố đã bố trí 5.700 tỷ đồng và năm nay bố trí 6.800 tỷ đồng để thanh toán nhưng vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Do đó, nhà thầu không có tiền làm tiếp để hoàn thiện dự án. HỮU HUY - NGÔ TÙNG Triển (thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa) là “điểm nóng” về ngập nước từ nhiều năm qua. Nước chảy xiết có thể xô ngã người đi xe máy. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng TP Biên Hòa là nơi tập trung đông dân cư từ nhiều tỉnh, thành đến làm việc dẫn đến đô thị bị quá tải về hạ tầng kỹ thuật, trong đó hệ thống thoát nước đầu tư chậm dẫn đến tình trạng quá tải, gây ngập lụt cục bộ mỗi khi có mưa lớn, cản trở lưu thông, làm thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân. Biết rõ thực trạng trên, qua từng giai đoạn, tỉnh Đồng Nai đều có quy hoạch các dự án thoát nước đô thị để mời gọi đầu tư trong nước, ngoài nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không mặn mà với lĩnh vực này vì cho rằng cơ chế, chính sách chưa đủ hấp dẫn, trong khi các dự án phải thu hồi đất của nhiều hộ gia đình, cá nhân nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thường kéo dài. Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Huỳnh Tấn Lộc, công trình thoát nước, xử lý nước thải phải được triển khai đồng bộ mới mang lại hiệu quả nhưng với hạ tầng hiện tại thì rất khó thực hiện. Theo ông Lộc, công trình dạng này có vốn đầu tư lớn (bình quân khoảng 100 triệu USD/dự án) nhưng ngân sách hạn hẹp và phải ưu tiên phân bổ cho các công trình thiết yếu khác dẫn đến các công trình thoát nước, xử lý nước thải đô thị chưa được triển khai. Nhiều năm nay, tỉnh kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách nhưng khả năng thu hút vốn rất khó. Các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án chống ngập vẫn là giải phóng mặt bằng chậm; bố trí nguồn vốn còn hạn chế; chất lượng khảo sát và lập hồ sơ thiết kế chưa cao. HỮU HUY - MẠNH THẮNG Một điểm ngập nước tại TP Biên Hòa sau cơn mưa chiều 7/5 ẢNH: M.T Ở TPHCM, ĐỒNG NAI Chia sẻ với PV, Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (chuyên gia đô thị) cho biết, hiện nay khu vực nội thành TPHCM có tốc độ bê tông hóa quá cao và ngày càng gia tăng. Trong khi đó, một điều rất đáng lo là tỷ lệ không gian xanh của thành phố ngày càng ít đi, một phần do chặt cây xanh để làm các dự án hạ tầng. Trong khi đó, ngoài chức năng điều hòa khí hậu, không gian xanh cũng là không gian chứa nước. Chỗ nào trồng cây thì dễ dàng hấp thụ nước. Nước thẩm thấu nhanh xuống mặt đất và làm chậm dòng chảy khi mưa lớn nên sẽ giảm ngập. “Nếu bê tông hóa quá nhiều, giảm cây xanh thì khi có mưa lớn, nước thoát quá nhanh xuống vùng thấp và khi đó, không có cống nào chịu nổi lượng nước đó. Chúng ta có cống rãnh cho những cơn mưa vừa nhưng khi bê tông hóa thì nước thoát xuống vùng thấp quá nhanh, sẽ làm hệ thống hạ tầng thoát nước không đáp ứng kịp”, KTS Sơn phân tích. Theo TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM, tất cả những biện pháp chống ngập mà TPHCM đã thực hiện từ trước đến nay như mở rộng cống thoát nước, làm cống ngăn triều, kêu gọi ý thức người dân không đổ rác xuống cống… đều đã cũ. Ông Cương cho rằng thành phố cần có cách làm mới trong công tác chống ngập. “Cống và đê ngăn triều thuộc dự án 10.000 tỷ đồng là một giải pháp. Bây giờ TPHCM có thực hiện tiếp hay không, biện pháp nào để tiếp tục thực hiện, chúng ta cần tìm câu trả lời. Tại sao dự án lớn như thế vẫn bị “treo” nhiều năm mà chưa làm dứt điểm? Phải tìm nguyên nhân ở đâu để tổ chức thực hiện”, KTS Cương nói. KTS Sơn cho rằng, TPHCM vẫn còn ngập là do sự phát triển đô thị thiếu bền vững. Để chống ngập hiệu quả, cần sự phối hợp của nhiều sở, ban, ngành và phối hợp đa ngành. “Chống ngập chỉ nhìn ở một góc độ thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần tiếp cận đa ngành. Lâu nay nói đến ngập thì chỉ giao Sở Xây dựng lo hạ tầng chống ngập. Tôi cho rằng nó không chỉ có vậy. Đó là trách nhiệm của nhiều sở, ban, ngành. Trong đó, hạ tầng phải luôn đi trước một bước”, ông Sơn nói. Theo ông Sơn, những vùng đang bị ngập ở thành phố đa số là những khu vực phát triển gần đây, hệ thống thoát nước chưa đáp ứng kịp sự phát triển. Trong khi đó, công tác điều hành còn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Ông Sơn dẫn chứng: “Khi muốn xây dựng dự án ở một khu vực thì đường sá phải được mở rộng trước, cống rãnh phải được nâng cấp trước. Hạ tầng kham nổi mới cho làm dự án. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều trường hợp quy hoạch có tính đến chuyện mở rộng đường và nâng cấp hạ tầng nhưng sau đó, đường chưa mở rộng, hạ tầng chưa nâng cấp đã cấp phép cho xây dựng”. Khi TPHCM cấp phép xây dựng phải đi đôi với năng lực hạ tầng, đặc biệt là phải rà soát lại diện tích bê tông hóa. “Cấp phép quy hoạch là một chuyện nhưng thực thi quy hoạch thì phải xuống kiểm tra. Nếu nhà đầu tư giảm không gian xanh, san lấp kênh, hồ, diện tích mặt nước, hồ điều tiết… để có thêm diện tích thì phải có chế tài để đảm bảo tỷ lệ bê tông hóa nên ở mức vừa phải. Việc chống ngập phải có sự phối hợp của nhiều sở, ban ngành”, KTS Sơn nêu ý kiến. HỮU HUY Chiều 9/5, ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM cho hay, TPHCM còn 13 tuyến đường chính ngập do mưa và 5 tuyến đường chính ngập do triều cường. Để ứng phó ngập lụt và triều cường, ông Long cho biết, TPHCM đang triển khai 3 dự án gồm: Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ; Cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ Cầu); Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Đức Thọ (từ Phạm Văn Chiêu- đến Cầu Cụt). Kỳ vọng khi các dự án hoàn thành sẽ giải quyết được 4 trong tổng số 13 tuyến đường đường chính thường xuyên ngập. Với các tuyến đường ngập do triều, TPHCM phấn đấu đưa vào sử dụng dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), kỳ vọng giải quyết được 5/5 tuyến đường ngập do triều. Ông Long cho biết, để giảm ngập trước mắt trong thời gian chờ các dự án được hoàn thành, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, miệng thu, kênh rạch, cửa xả, lắp đặt bổ sung cống, lắp đặt cửa thu nước kiểu mới để tăng cường khả năng thoát nước. Đồng thời, đơn vị sẽ kiểm tra, rà soát vận hành các van ngăn triều đã được lắp đặt tại các cửa xả, vận hành tất cả các trạm bơm cố định để thoát nước, xây dựng đê tạm ngăn triều tràn bờ gây ngập. Song song đó, đơn vị này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đấu nối cống, mở hướng thoát nước mới, lắp đặt van ngăn triều, vận hành các trạm bơm hỗ trợ thoát nước, tổ chức trực mưa, vớt rác trước, trong và sau cơn mưa... Ngoài ra, Trung tâm sẽ phối hợp Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ điều tiết giao thông tại những điểm có khả năng ngập nặng, vận động người dân không lấp, bít và bỏ rác thải tại các miệng thu nước, có biện pháp xử lý đối với trường hợp cố tình xả rác làm tắc nghẽn hệ thống. Kiểm tra, rà soát để tận dụng các trạm bơm nước thải hỗ trợ thoát nước khi có mưa lớn như Trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trạm bơm Đồng Diều và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, Bình Hưng Hoà. VÂN SƠN - NHÀN LÊ Nhiều tuyến đường ở TPHCM hễ có mưa lớn là ngập ẢNH: H.H Cần cách làm mới Các chuyên gia cho rằng cách chống ngập của TPHCM đã cũ, cần cách làm mới, tăng cường sự phối hợp để bài toán thoát nước đô thị thật sự hiệu quả. TPHCM lắp van ngăn triÄu, vận h nh c®c tr±m bơm

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, từ tháng 1 đến 9/2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP (gọi tắt là IDP) chưa được phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài nhưng đã tự ý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ cho 46.643 người. Từ tháng 9-11/2022, công ty này chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam nhưng đã tự tổ chức thi và cấp 9.687 chứng chỉ. Con số trên 56.000 chứng chỉ ngoại ngữ được IDP cấp không hợp lệ trong thời gian trên ảnh hưởng tới thí sinh xét tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH trong các năm 2022, 2023 và cả 2024. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có gần 47.000 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2023; năm 2022, con số này là trên 35.000 thí sinh. Năm nay, thí sinh vẫn đang trong thời gian đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT nên chưa có số liệu. Về tuyển sinh ĐH, số lượng trường ĐH xét chứng chỉ ngoại ngữ lên đến hàng trăm. Những trường có số lượng thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS xét tuyển đông đảo gồm có: Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại giao, Trường ĐH Hà Nội. Tính riêng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, năm 2023, số lượng sử dụng chứng chỉ IELTS để đăng kí xét tuyển lên đến trên 11.000 hồ sơ với trên 70% đạt từ 6.5 trở lên. Các trường khối Y dược vốn có truyền thống xét tuyển tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) cũng bắt đầu mở rộng xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ và con số thí sinh tham gia xét tuyển cũng tăng lên hằng năm. Năm 2023, Trường ĐH Y dược TPHCM nhận được gần 3.000 hồ sơ xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh. Hậu quả của việc chứng chỉ IETLS của IDP không được thừa nhận không chỉ ảnh hưởng đến thí sinh, sinh viên đã được xét tốt nghiệp, trúng tuyển ĐH mà còn có thể ảnh hưởng tới nghiên cứu sinh làm tiến sĩ, học viên thạc sĩ, du học sinh hay người lao động xét thăng hạng. TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ GD&ĐT Nghị định 86 quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục được Chính phủ ban hành tháng 6/2018 và có hiệu lực từ ngày 1/8/2018. Nhưng đến ngày 22/7/2022 Bộ GD&ĐT mới ban hành thông tư hướng dẫn và thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/9/2022, tức trên 4 năm sau khi Nghị định 86 có hiệu lực, các đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mới có thông tư hướng dẫn thực hiện. Vấn đề chứng chỉ IELTS không hợp lệ từng gây hoang mang dư luận trong mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Khi đó, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn việc xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (chứng chỉ) để miễn thi bài thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó yêu cầu các địa phương chỉ chấp nhận xét (hoặc miễn thi) với thí sinh có chứng chỉ cấp trước ngày 10/9/2022 và sau ngày 11/11/2022. Bởi khoảng thời gian từ ngày 10/9 - 10/11/2022, các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh đều chưa được Bộ GD&ĐT cho phép vì liên quan đến những điều chỉnh theo Thông tư hướng dẫn Nghị định 81/2018. Văn bản này lập tức bị phụ huynh, thí sinh phản ứng gay gắt. Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT ngay sau đó đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT nêu rõ: “Thí sinh đã đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn bài thi ngoại ngữ theo quy định”. Câu chuyện trên 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp không hợp lệ cũng tương tự như tình huống không chấp nhận rồi lại chấp nhận của Bộ về miễn thi ngoại ngữ năm 2023. PGS.TS Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết hằng năm, số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS khá lớn nhưng số lượng nhập học lại không nhiều. Vì xét tuyển sớm nên thí sinh có nhiều lựa chọn vào các trường ĐH khác. Từ góc độ nhà quản lí và người học, bà Kim Anh cho rằng, thực tế, bài thi IELTS của IDP luôn đảm bảo chất lượng. Vì vậy, mong muốn Bộ GD&ĐT đưa ra hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Lãnh đạo một trường ĐH lớn tại Hà Nội cũng nêu đề xuất Bộ GD&ĐT nên chấp nhận 56.000 chứng chỉ này. Dù có thông tư mới nhưng bản chất bài thi không thay đổi, năng lực của học sinh vẫn thể hiện được qua bài thi. Nếu hủy các chứng chỉ này thì hệ lụy xã hội rất lớn. Chiều 9/5, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin về vụ việc. Cục này khẳng định các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ GD&ĐT về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ. Thời gian tới, Cục Quản lý chất lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm (nếu có), bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi, đúng quy định của pháp luật. Kết luận Thanh tra Bộ được đưa ra trong bối cảnh thí sinh đang đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT. Từ năm 2023, Bộ GD&ĐT đã chấp nhận những chứng chỉ này, tại sao không có thông tin chuẩn bị cho thí sinh, phụ huynh để chống “sốc”, nhiều người đặt câu hỏi. NGHIÊM HUÊ Sau khi Thanh tra Bộ GD&ĐT kết luận hơn 56.000 chứng chỉ IELTS do Công ty TNHH Giáo dục IDP cấp từ ngày 1/1/2022 đến ngày 16/11/2022 chưa hợp lệ, sinh viên, trường đại học (ĐH) có liên quan trực tiếp tới nội dung này đều hoang mang, lo lắng, bày tỏ mong muốn Bộ có hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 10/5/2024 56.000 CHỨNG CHỈ IELTS KHÔNG HỢP LỆ: Cần đảm bảo quyền lợi cho thí sinh Kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2022, IDP đã liên kết tổ chức thi cho 67.195 lượt thí sinh. Với số tiền là 4,6 triệu đồng/ lượt thi thì tổng số tiền mà IDP thu được trong năm 2022 từ kì thi này là trên 309 tỷ đồng. Riêng số chứng chỉ không hợp lệ có tổng mức phí là trên 250 tỷ đồng. Thông tin 56.000 chứng chỉ IELTS không hợp lệ được đưa ra đúng thời điểm thí sinh đang làm thủ tục đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý Ngày 9/5, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ thông tin về ca lấy và ghép thận đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện, với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại một bệnh viện trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh nhân nam được ghép thận là V.D.K. (34 tuổi, quê Bến Tre), được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, chỉ định lọc máu cấp cứu, thẩm phân phúc mạc. Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, ngày 25/4, hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện, với sự hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên. Theo bác sĩ Phong, sau 2 tuần, người hiến thận hiện bình phục và trở lại cuộc sống bình thường. Bệnh nhân được ghép thận sức khỏe cũng ổn định, các chỉ số cận lâm sàng tiến triển thuận lợi, các chức năng thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường. Sau ca ghép thận đầu tiên thành công, 3 cặp trường hợp khác đã đăng ký thực hiện quy trình để hiến và ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ thời gian tới. HÒA HỘI Lần đầu ghép thận tại ĐBSCL Ekip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ thực hiện ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân Việt Nam nhận thông báo chấm dứt phê duyệt sử dụng vắc xin AstraZeneca Đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã nhận được thông báo của phía AstraZeneca về việc đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho nhu cầu cấp bách tại Việt Nam do dịch bệnh không còn trong giai đoạn cấp bách. "Quy trình cấp phép cho vắc xin này như thế nào thì quy trình đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng cũng tiến hành các công đoạn như thế. Chúng tôi cũng phải trình Hội đồng xem xét, cho ý kiến, sau đó cơ quan quản lí sẽ có quyết định về việc chấm dứt sử dụng", ông Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lí kinh doanh dược, Cục Quản lý Dược, nói. Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã không còn vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca. Sau thông báo về đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca của phía AstraZeneca, trong tương lai, nếu sử dụng lại vắc xin này, Việt Nam sẽ làm lại các quy trình nhập khẩu, cho phép sử dụng vắc xin theo đúng quy định. Số vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca được cấp phép lưu hành trước đó đã hết hạn sử dụng. Sau đó, vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca không tiếp tục được nhập khẩu vào Việt Nam. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Việt Nam hiện đã sử dụng hết vắc xin COVID-19 của AstraZeneca từ tháng 7/2023 và hiện chỉ còn vắc xin COVID-19 của Pfizer, hạn sử dụng tháng 9/2024. Trước đó, AstraZeneca lần đầu thừa nhận vắc xin COVID-19 của hãng có thể gây đông máu trong một số trường hợp hiếm gặp. HÀ MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==