Tiền Phong số 130

THỨ NĂM 9/5/2024 SÕ 130 0977.456.112 TRANG 7 Khi giới trẻ muÕn “sÕng thật” trên thế giới ảo Chuyển đổi sÕ ngân hàng gắn với phát triển kinh tế TRANG 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện sáng 8/5 ẢNH: NGUYỄN BẮC TRANG 5 Đấu thầu vàng tiếp tục “ế” Giải pháp chốt hạ: Cho nhập khẩu vàng vì “ngăn sông cấm chợ”? Giá vàng miếng SJC vẫn ở mức 87,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NHƯ Ý GIÁ VÀNG CAO Bất lực kéo giá vàng CHUYỆN HÔM NAY Phiên đấu thầu vàng thứ 5 của Ngân hàng Nhà nước diễn ra hôm qua 8/5 và đúng như dự đoán: vàng lại ế, chỉ 3.400 lượng vàng đấu thành công, còn lại 80% không có người mua. XEM TIƒP TRANG 5 n KHÁNH HUYỀN TRANG 15 TRANG 10 Ngộ độc thực phẩm xảy ra dồn dập ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT CỰU BÍ THƯ THÀNH ỦY TPHCM LÊ THANH HẢI TRANG 12 Mỹ cân nhắc công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam TRANG 6 23.000 học sinh không đăng ký thi TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI: THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH:

Chiều 8/5, chủ trì Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có tính chất quyết định tiến độ các dự án. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh thi công các khu tái định cư; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực (EVN) để đẩy nhanh tiến độ di dời đường điện cao thế. Về vật liệu, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn các nhà thầu thi công hoàn thiện thủ tục thu hồi vật liệu san lấp; bổ sung mỏ theo cơ chế đặc thù; nghiên cứu tăng công suất và hoàn tất các thủ tục để đưa các mỏ vật liệu vào khai thác; điều phối nguồn vật liệu nhằm bảo đảm nguồn đất đắp phục vụ thi công dự án. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc thủ tục liên quan vốn vay nước ngoài; cử các đoàn công tác xuống phối hợp với các địa phương xử lý ngay vướng mắc, hạn chế. VĂN KIÊN Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế là Di sản Tư liệu thế giới Ngày 8/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hồ sơ “Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam vừa được Hội nghị toàn thể lần thứ 10 Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO diễn ra tại Ulaanbaatar (Mông Cổ) xem xét thông qua, chính thức trở thành Di sản Tư liệu thế giới. Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế do vua Minh Mạng ra lệnh đúc vào năm 1835 và hoàn thành vào năm 1837, được đặt trước sân Thế Tổ miếu nhằm biểu thị sự trường tồn của triều đại, sự giàu đẹp và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Bằng trình độ đúc đồng tinh xảo của những người thợ thủ công Việt Nam, với 162 họa tiết chạm khắc nhiều chủ đề khác nhau, cùng nhiều giá trị ẩn sâu phía sau đã đưa Cửu đỉnh vượt ra ngoài tầm vóc của quốc gia. Đây là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài rất quan tâm, bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa, giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp. Đặc biệt là đề cao thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Sau gần 200 năm Cửu đỉnh vẫn vẹn nguyên. Như vậy, Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế là Di sản Tư liệu thứ 4 của Huế được UNESCO ghi danh sau các di sản: Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014) và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016). NGỌC VĂN Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có báo cáo về công tác của các tòa án trong 6 tháng đầu năm 2024 (số liệu thống kê từ 1/10/2023 đến 31/3/2024), gửi trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Về án kinh tế, tham nhũng và chức vụ, các tòa án đã thụ lý hơn 2.800 vụ, với hơn 6.400 bị cáo; đã xét xử hơn 1.900 vụ, với hơn 3.700 bị cáo. Tội danh các bị cáo bị xét xử chủ yếu là tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... Các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của Nhà nước; đồng thời chú trọng đến tịch thu tài sản do phạm tội mà có. Cùng với việc quyết định hình phạt, tòa án tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với những khoản tiền nhận hối lộ, được hưởng lợi từ việc phạm tội hoặc phải bồi thường, khắc phục hậu quả. Trong đó, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 69 vụ trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 1.662 tỷ đồng; có 59 vụ với 188 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt trên 266 tỷ đồng. THÀNH NAM Đề nghị Quân đội điều tra vụ cháy 40ha rừng ở Cà Mau Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Cơ quan điều tra Hình sự khu vực VI (Quân khu 9) khẩn trương điều tra vụ cháy rừng tại Nông trường 402, thuộc ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Các sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan được giao phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Hình sự khu vực VI trong quá trình điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, để xử lý theo quy định. Trước đó, trưa 10/4, một vụ cháy rừng tràm đã xảy ra tại Đội quản lý đất Quốc phòng, Cục Hậu cần, Quân khu 9 (Nông trường 402 cũ); chiều tối ngày 11/4, ngọn lửa mới được khống chế. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 40ha rừng. TÂN LỘC 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 9/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Quy định về giá đất phải khách quan, minh bạch Sáng 8/5, chủ trì hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là chính sách quan trọng, nhạy cảm, đột phá nhằm bảo đảm công bằng, an sinh xã hội. Quy định về định giá đất cần bảo đảm nguyên tắc khách quan, minh bạch, điều hòa nguồn thu từ đất cho Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, không để giá đất biến động “nóng”, cân đối chi phí đầu vào cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phải có chính sách nhất quán, công bằng, có sự điều tiết của Nhà nước, không bỏ sót đối tượng; kịp thời thể chế hóa những quy định, kinh nghiệm thực tiễn đã được chứng minh là đúng đắn, hiệu quả. Ông lưu ý, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, các địa phương cần đề xuất phương án, trình tự thủ tục trong thu hồi đất công, đất xen kẹt, bảo vệ được tài sản của Nhà nước và hài hòa lợi ích của doanh nghiệp. LUÂN DŨNG Điều tra vụ cháy 40 xe điện du lịch Hội An Sáng 8/5, tại khu vực bãi đỗ xe điện trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung (đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP Hội An, Quảng Nam), xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm những tiếng nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, sau 30 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu, có 40 xe điện bị thiêu rụi, 6 xe bị hư hỏng. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Tuyên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, cho biết, trường cho Công ty Cổ phần Cosevco Hội An mượn mặt bằng để đậu xe khoảng 3 tháng nay, không có hợp đồng cho thuê. Do hiện nay ở Hội An chưa có chỗ đậu nên doanh nghiệp mượn tạm khuôn viên của trường. Mái che tạm ở khu vực để xe điện là do doanh nghiệp làm. Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP Hội An cho biết, lực lượng chức năng đang làm việc với các bên liên quan. Hiện Viện Kỹ thuật hình sự vào khám nghiệm, giám định hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ cháy. Cơ quan điều tra tập trung làm rõ vấn đề vì sao xe của doanh nghiệp lại đậu trong khuôn viên trường. HOÀI VĂN - Loa loa loa! Loa loa loa… - Thôi đi Mõ! Dạo này làng có nhiều chuyện không vui, cứ nghe tiếng Mõ rao là mọi người giật mình thon thót. Lần sau rao tin, Mõ cứ thế mà đi thẳng vào nội dung nhé… - Mõ chân thành rút kinh nghiệm. Nội dung bản tin hôm nay chỉ là việc làng kêu gọi mọi người góp sức mình, bất chấp thời tiết, đẩy nhanh tiến độ công trình… - Nắng chảy mỡ thế này phơi mình trên công trình giữa trời liệu có thọ được không, Mõ? - Không làm lúc này thì không tài nào giải ngân được! - Giá như các công trình khác làng cũng thi công với tinh thần ấy thì hay biết mấy. Mõ thấy đấy, có công trình dai dẳng đến mấy nhiệm kì vẫn chưa xong. Dự án nọ, vốn bố trí rải mành mành thế bao giờ mới đưa vào sử dụng được. Còn giờ, sao ráo riết làm vậy? - Việc nào ra việc đó, chuyện nào ra chuyện ấy, chớ đánh đồng vào một rọ. Mỗi công trình dự án nó có bối cảnh, đặc điểm, tính chất riêng. Như công trình mà hội đồng làng đang hối thúc đây, mọi người biết nó thiết thực, cần kíp thế nào mà? - Ai chả biết đó là công trình chống ngập úng. Nhưng phải mấy tháng nữa mới đến mùa mưa, sao phải gấp gáp hoàn thành ngay giữa hè này? - Mọi người suy nghĩ cạn lắm. Đang khô hạn, làm được khối lượng nào quyết toán được khối lượng ấy. Công trình thi công đến đâu hình hài nó minh bạch ra đến đó, rất dễ nghiệm thu. Còn nếu chờ đến mùa mưa, làm sao thấy công trình để giải ngân… - Nói vậy nghĩa là công trình chống ngập sẽ ngập lút vào mùa cần nó nhất? Biết rồi cứ hay hỏi khó. Ngập công trình chống ngập; ô nhiễm công trình vệ sinh môi trường; trơ đáy công trình chống hạn…chuyện thường mà! MÕ LÀNG Chuyện thường mà TIN Bảo vật Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế DỨT ĐIỂM GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN GIAO THÔNG

Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, sáng 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyển đổi số là yêu cầu chiến lược, ưu tiên hàng đầu giai đoạn hiện nay. Chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm nay là phát triển kinh tế số với 4 trụ cột, gồm công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị và dữ liệu số. Những trụ cột này là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Chính phủ kỳ vọng ngành Ngân hàng sẽ đi đầu, tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số, do là “huyết mạch của nền kinh tế, có tác động hằng ngày đến hầu hết các lĩnh vực, mọi mặt hoạt động của người dân, doanh nghiệp”. Lấy ví dụ về ngành xăng dầu, Thủ tướng cho biết, theo số liệu từ Bộ Tài chính, thu ngân sách từ lĩnh vực này đã tăng 20% trong tháng 4 - tháng đầu áp dụng hóa đơn điện tử từng lần bán, kết nối với cơ quan thuế. “Ban đầu các doanh nghiệp nói rằng chi phí tăng, gây cản trở, nhưng cuối cùng không có cây xăng nào bị thu giấy phép do chậm áp dụng. Kinh doanh xăng dầu minh bạch hơn nhờ chuyển đổi số”, Thủ tướng nói. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ ra một số thách thức của ngành Ngân hàng, nhất là công tác đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật thông tin; chưa ngăn chặn được các mã độc đang ngày càng phổ biến. Quý I năm nay ghi nhận 2.400 cuộc tấn công mạng. Tội phạm mạng diễn biến rất phức tạp nên cần phải phát hiện sớm để có giải pháp ngăn chặn. Do đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo ngành Ngân hàng chuyển đổi số trong năm nay và những năm tiếp theo là phải tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Để làm được điều này, Thủ tướng yêu cầu ngành Ngân hàng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khách hàng ngân hàng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư, chú trọng khai thác thông tin căn cước công dân gắn chip và tài khoản VNeID để định danh, xác thực thông tin khách hàng. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt công tác quản trị, bảo mật dữ liệu khách hàng; ứng dụng và khai thác hiệu quả dữ liệu dựa trên các công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn…) để phát triển sản phẩm, dịch vụ tiện lợi hơn cho khách hàng. THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT GẤP 23 LẦN GDP Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển. Việc nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830.000 tỷ đồng/ ngày (tương đương 40 tỷ USD). Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý bình quân 20-25 triệu giao dịch/ngày. Cùng đó, mạng lưới ATM, POS bao phủ khắp các tỉnh, thành phố. Việt Nam đã hoàn thành kết nối thanh toán QR code xuyên biên giới với Thái Lan, Campuchia và sắp tới tại Lào. Hiện, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt 87%, cao hơn mục tiêu vào năm 2025. Với các chỉ tiêu khác, tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân mỗi năm đạt trên 50%. Trong đó, giao dịch trên điện thoại tăng gấp đôi, còn kênh Internet gấp rưỡi. Tỷ lệ khách hàng dùng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 49%. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, nhiều chỉ tiêu trong chuyển đổi số của ngành Ngân hàng tiệm cận hoặc vượt mục tiêu đặt ra đến năm 2025. Trong đó, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã gấp 23 lần GDP. Với quy mô GDP năm 2023 khoảng 430 tỷ USD, ước tính thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 9.890 tỷ USD (tương đương 250 triệu tỷ đồng). Trước đó, theo đề án phát triển đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP. Như vậy, quy mô hiện nay đạt khoảng 90% kế hoạch. NGỌC MAI THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số trong năm nay và những năm tiếp theo. Theo đó, người dân và doanh nghiệp phải được tiếp cận thuận lợi nhất các dịch vụ ngân hàng. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện sáng 8/5 ẢNH: NGUYỄN BẮC THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 9/5/2024 Trong dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, các DN trong ngành liên tục tăng chuyến, nhưng điều đáng nói lượng vé mở bán đến đâu hết đến đó, một số chặng còn cháy vé. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trước đây, đối tượng khách đi tàu chủ yếu là những người lao động thu nhập từ thấp tới trung bình hoặc các sinh viên không có nhiều điều kiện để mua vé máy bay về quê, nhưng thời gian qua số lượng hành khách có thu nhập cao đã quay trở lại đi tàu. Thời gian qua, ngành đường sắt ra mắt hàng loạt sản phẩm mới khai thác đoàn tàu du lịch chất lượng cao, như Kết nối di sản miền Trung, Huế - Đà Nẵng, Sài GònĐà Nẵng, tua ẩm thực tuyến Hà Nội - Hải Phòng,… thu hút lượng khách lớn. Lần đầu tiên có dịch vụ tổ chức lễ cưới trên tàu được triển khai trên chuyến tàu từ Đà Lạt đến Trại Mát (Đà Lạt). “Ngoài nhiệm vụ vận tải hành khách và hàng hóa, đường sắt đang thay đổi quan niệm muốn chia sẻ các giá trị riêng có đến với cộng đồng. Hành trình đi tàu giờ đây là để du lịch, trải nghiệm, quảng bá hình ảnh của đất nước; chuyến tàu là điểm check-in di động, nhà ga là điểm đến của văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và di sản. Những hình ảnh ấy đang tạo nên diện mạo mới của ngành đường sắt Việt Nam”, ông Khánh cho biết. Cũng theo ông Khánh, với các vấn đề bất cập hạ tầng yếu kém, công nghệ vận hành tàu, cho đến hệ thống nhà ga, điểm tập kết hàng hóa…ngành đường sắt đang nỗ lực thay đổi, tự làm mới mình. DN tập trung phát triển các tàu khách khu đoạn (đường ngắn), đầu tư chất lượng phương tiện; đưa ra các chương trình ưu đãi, chính sách linh hoạt để cạnh tranh với các phương tiện vận chuyển khác. Đặc biệt, tăng cường liên kết với các công ty du lịch, tận dụng phong cảnh đẹp để khai thác. TS. Phạm Hoài Chung, Phó viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho rằng, việc hành khách trở lại với đường sắt trong thời gian gần đây là điều tín hiệu đáng mừng, ngành đường sắt cần tận dụng cơ hội này để thay đổi cung cách quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm kéo hành khách nhiều hơn trong bối cảnh đường hàng không, đường bộ đang được đầu tư mạnh mẽ. Theo ông Chung, muốn đường sắt lột xác, lấy lại vị thế phải trông chờ vào đường sắt tốc độ cao. Về nguyên tắc, mức thu nhập bình quân đầu người (GDP đầu người) khoảng 7.500 USD là có thể đầu tư đường sắt tốc độ cao. Tại Việt Nam, GDP đầu người năm 2023 đạt 4.284 USD và dự kiến sẽ đạt hơn 7.000 USD vào năm 2030. Điều đó cho thấy, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam là hoàn toàn khả thi. “Loại hình này sẽ có tính cạnh tranh với hàng không giá rẻ, vận tải ô tô ở cự ly 500 - 1.500km do những lợi thế như an toàn, giá vé hợp lý (chỉ bằng khoảng 70% giá vé máy bay), thời gian được tối ưu”, ông Chung cho hay. DƯƠNG HƯNG Chuyển đổi số ngân hàng gắn với phát triển kinh tế Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đã phối hợp với ngành Ngân hàng xác thực, làm sạch 49 triệu dữ liệu của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam; 3,5 triệu dữ liệu của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, ví điện tử và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai làm sạch với số dữ liệu còn lại. Đồng thời, Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai xác minh những tài khoản nghi ngờ giả mạo phục vụ công tác quản lý nhà nước, phòng chống rửa tiền, tội phạm, xây dựng lòng tin của người dân. Đường sắt đã lột xác? Sau nhiều năm rơi vào cảnh trì trệ, kinh doanh thua lỗ, ngành đường sắt đang có một diện mạo mới. Những chuyến tàu giờ đây không chỉ vận chuyển hành khách mà còn mang đến những trải nghiệm riêng có nhằm kéo hành khách quay trở lại. Đường sắt đưa vào khai thác các chuyến tàu chất lượng cao mang tính trải nghiệm để thu hút hành khách Sau thời gian chìm trong thua lỗ, từ năm ngoái đến nay, ngành đường sắt liên tục báo lãi. Chỉ sau ba tháng đầu năm nay, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm lần lượt khoảng 2,8 lần và 3 lần. Đây là điều chưa từng có với ngành đường sắt khi trước nay hễ nhắc đến loại hình vận tải này là nói đến sự lạc hậu, trì trệ.

“GỤC NGÔ SAU THỜI KỲ KHÓ KHĂN NHẤT Trong 4 tháng đầu năm 2024, trung bình, mỗi tháng có 21,6 nghìn doanh nghiệp dừng hoạt động, cao gấp hơn 2 lần thời điểm 2021. Theo khu vực kinh tế, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (2.458 doanh nghiệp), công nghiệp chế biến, chế tạo (702 doanh nghiệp), xây dựng (480 doanh nghiệp), và kinh doanh bất động sản (410 doanh nghiệp). Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng cho thấy, Việt Nam có gần 920.000 doanh nghiệp đang hoạt động, gần 98% doanh nghiệp thuộc nhóm siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Doanh nghiệp chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau COVID-19, lại tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức do tác động của các bất ổn kinh tế, địa, chính trị thế giới. Nhận định của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) trong báo cáo Thủ tướng về tình hình doanh nghiệp chỉ ra, doanh nghiệp đối diện với 5 khó khăn chính gồm: đơn hàng, dòng tiền, thực hiện các thủ tục hành chính và đáp ứng quy định pháp luật, nguy cơ hình sự hóa các giao dịch kinh tế, tiếp cận vốn vay. Chính phủ cần có chính sách, kế hoạch thực hiện cụ thể để vực dậy các doanh nghiệp đang “chết lâm sàng” mà không thể làm thủ tục ngừng kinh doanh hoặc giải thể. Dù khó khăn vẫn tiếp diễn, nhưng khảo sát về triển vọng vĩ mô, tiếp cận vốn, thị trường, đánh giá hiệu quả hỗ trợ niềm tin của doanh nghiệp đã quay trở lại. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, với dư âm năm 2023 đầy khó khăn (khó nhất trong hàng chục năm qua của ngành dệt may), tình hình sản xuất kinh doanh năm nay của doanh nghiệp chưa thể khởi khắc. Sức khỏe doanh nghiệp suy yếu từ năm ngoái, nếu đến năm nay chưa phục hồi, trở nên yếu ớt hơn thì sẽ rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: Hiện tình trạng ngành này đã “sáng” hơn, đơn hàng đã dồi dào hơn, giá có xu hướng nhích lên nhưng vẫn chưa được như mong muốn nhưng . Doanh nghiệp dệt may chuyển từ gì cũng nhận, sang lựa chọn đơn hàng, đã có đơn hàng tới cuối quý III, nhưng dài hơi hơn cần thận trọng. THAY ĐỔI TƯ DUY HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Quý I/2024, vốn đầu tư thực hiện từ khu vực tư nhân chỉ tăng 4,2%, bằng một nửa so với trung bình các năm trước. Trong khi đó, theo thống kê, đầu tư tư nhân lại chiếm 55 - 60% tổng đầu tư toàn xã hội. Chuyên gia cho rằng, sự “lép vế” từ khu vực tư nhân, cuộc sàng lọc tự nhiên chưa dừng lại trong khu vực doanh nghiệp cho thấy một số tín hiệu báo động, TS. Nguyễn Đình Cung nhận định, đầu tư tư nhân vẫn chưa phục hồi trở lại, tăng trưởng chỉ bằng 30-50% trước đây. “Năm ngoái 1,3 doanh nghiệp gia nhập thị trường, thì có 1 doanh nghiệp rút lui. Sang tới năm nay, số liệu cho thấy, 1 doanh nghiệp gia nhập thị trường nhưng có tới 2 doanh nghiệp rút lui. Trong khi đó, trước đây, 4 doanh nghiệp gia nhập, mới có 1 doanh nghiệp bị đào thải. Số lượng doanh nghiệp rút lui cao ở hầu hết các ngành”, ông Cung phân tích và cho rằng, tình trạng này đặt ra nhiều vấn đề về sự ổn định và động lực phát triển của doanh nghiệp, cũng như cả nền kinh tế trong tương lai. TS Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng bày tỏ lo ngại, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ vô cùng khó khăn, do yêu cầu tiên quyết là tài sản đảm bảo. Dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 4 lần hạ lãi suất cơ bản và mặt bằng lãi suất huy động giảm nhanh, song lãi suất cho vay vẫn khá cao. Chính sách hỗ trợ 2% lãi suất vừa qua chưa phát huy được hiệu quả. Để gỡ khó cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, ông Hòe đề nghị sử dụng 20.000 tỷ đồng từ gói lãi suất 40.000 tỷ đồng (gói hỗ trợ bù lãi suất 2%) không giải ngân được để thành lập Quỹ bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. VIỆT LINH Bốn tháng đầu năm, cả nước có 86,4 nghìn doanh nghiệp rút lui; 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới, quay trở lại hoạt động. Khó khăn dường như vẫn đang hiện hữu… 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 9/5/2024 BỐN THÁNG ĐẦU NĂM, 86,4 NGHÌN DOANH NGHIỆP DỪNG HOẠT ĐỘNG: Cuộc sàng lọc tự nhiên chưa dừng lại? Trong ngành dệt may, vừa qua đã có doanh nghiệp lâu đời là Garmex Sài Gòn công bố tạm ngưng sản xuất hàng may mặc do chưa nhận được đơn hàng. Tình trạng này đã diễn ra từ tháng 5/2023. Đại diện Garmex Sài Gòn cho biết, năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng để hoạt động, đơn hàng nhỏ, năng suất thấp, giá gia công cạnh tranh dẫn đến doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Công ty đã phải tổ chức lại bộ máy, tiếp tục cắt giảm lao động, tạm ngưng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại. Công ty đã thanh lý tài sản, chuyển hướng sang lĩnh vực mới như vận tải hàng hóa, bất động sản. Trung bình, mỗi tháng có 21,6 nghìn doanh nghiệp dừng hoạt động ẢNH: NHƯ Ý Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (HPTC) cho biết, từ 10 tuyến buýt ban đầu, đến nay HPTC đã thực hiện mở rộng thí điểm hệ thống vé thanh toán điện tử trên 24 tuyến xe buýt chở khách công cộng của thành phố. Trong đó, có 11 tuyến do Công ty Cổ phần Unit - Napas triển khai ứng dụng và thiết bị để chuyển từ thanh toán vé giấy sang thẻ vé điện tử không dùng tiền mặt, gồm các tuyến: E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07; E08; E09; E10; 146); có 14 tuyến buýt (bao gồm cả tuyến buýt nhanh BRT) do Liên Minh Asim - VPBank triển khai ứng dụng và thiết bị để chuyển từ thanh toán vé giấy sang thẻ vé điện tử, gồm các tuyến buýt: 02; 32; 103A,B; 105; 04, 05, 17, 22 A, B, C, 23, 33, 90, 106 và buýt nhanh - BRT. Để thay đổi từ vé giấy (đặc biệt là vé tháng) sang vé điện tử, hành khách có thể đăng ký vé, thanh toán online thông qua các ứng dụng của nhà cung cấp (Website, qua APP mobile) hoặc trực tiếp đến các quầy vé sẽ được thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Đánh giá về thẻ vé thanh toán điện tử, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, thẻ vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng. “Hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức ngoài việc thực hiện bán vé và soát vé nhanh chóng, thuận tiện còn đáp ứng các yêu cầu quản lý điều hành mạng lưới tuyến, cho phép tạo ra cơ chế vé linh hoạt để thu hút người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng”, ông Thường nhấn mạnh. Để tiện dụng và tối ưu hóa thẻ vé điện tử, trong tháng 4 vừa qua, HPTC đã khai trương ứng dụng thẻ vé ảo (phi vật lý) cho giao thông công cộng tại thành phố Hà Nội. Theo đó, thay vì sử dụng vé cứng (thẻ từ), khi sử dụng ứng dụng này khách đi xe buýt chỉ cần có điện thoại cài được (app) trên màn hình sẽ thực hiện được thanh toán vé đi xe buýt thông qua quét mã QR hoặc mã vạch. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, cùng với phát triển mạng lưới tuyến, thời gian qua, Sở GTVT Hà Nội cũng đang giao cho Trung tâm HPTC thực hiện nhiều giải pháp để đa dạng công tác phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho hành khách đi xe buýt và các loại hình vận tải công cộng của thành phố. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ theo dõi và đánh giá việc thí điểm thẻ vé tháng điện tử, từ hiệu quả thu được, Sở GTVT Hà Nội sẽ nghiên cứu mở rộng trên mạng bus trên địa bàn thành phố và các loại hình vận tải công cộng khác như đường sắt đô thị, taxi... Mục tiêu của Sở GTVT Hà Nội trong năm 2024 là sử dụng thẻ vé điện tử áp dụng cho toàn mạng”, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh. ANH TRỌNG HÀ NỘI: Mở rộng thanh toán vé xe buýt không cần thẻ Trên nhiều tuyến buýt Hà Nội đang thực hiện thanh toán vé điện tử Thay vì thanh toán tiền mặt, nhận lại vé giấy, hiện đã có 25 tuyến buýt chở khách công cộng tại Hà Nội được sử dụng vé thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

ĐẤU THẦU VÀNG TIẾP TỤC “Ế” Sáng 8/5, Ngân hàng Nhà nước đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC với giá sàn (giá tối thiểu các đơn vị trả khi dự thầu) là 86 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC. Có ba đơn vị trúng thầu tổng khối lượng 3.400 lượng với giá là 86,05 triệu đồng/lượng, tương đương mức sàn. Giá này cao hơn khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng SJC mua vào của doanh nghiệp và thấp hơn giá bán ra 1,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ số lô tối thiểu doanh nghiệp được phép đặt thầu, từ 1.400 lượng xuống 700 lượng, điểm tích cực là số thành viên tham gia trả giá và trúng thầu tăng lên so với trước đó. Tuy nhiên, xét về quy mô, phiên gọi thầu sáng 8/5 vẫn còn “ế” tới 13.400 lượng vàng miếng, tương đương gần 80% số lượng vàng gọi thầu. Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước tổ chức thành công sau 5 phiên đấu thầu. Tổng cộng, cơ quan quản lý mới cung ứng 6.800 lượng vàng miếng ra thị trường. Giá vàng miếng SJC sau khi giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/5 đã quay đầu tăng lại mốc lịch sử sau kết quả vào buổi chiều khi có kết quả phiên đấu thầu. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 85,2 - 87,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/ lượng so với cuối giờ sáng. Giá vàng nhẫn giữ nguyên mức 73,3 - 75 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá 100.000 đồng/lượng lên 85,5-87,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới quay đầu giảm còn 2.304 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng. GIẢI PHÁP CHỐT HẠ: CHO NHẬP KHẨU VÀNG Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 8/5, ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho biết, không nên đấu thầu vàng, vì mục tiêu đấu thầu vàng để kéo giá xuống sẽ không thành công. Hiện, mức chênh lệch giá vàng miếng SJC với giá vàng thế giới là điều “phi lý”. Ông Nghĩa phân tích, giá vàng tăng mãi tác động tâm lý rất lớn. Điều này khiến dân không yên tâm gửi tiền tiết kiệm và tìm cách mua vàng để tích trữ và bảo toàn. Như vậy, một lượng vốn lớn không đi vào sản xuất kinh doanh. “Giá vàng tăng lên một cách vô lý vì chả có tác động gì mà làm tăng giá, ngoài mỗi chuyện ông độc quyền. Ông không nhập khẩu về hay nói cách khác là ngăn sông cấm chợ”, ông Nghĩa nói. Theo ông Nghĩa, nếu cho nhập khẩu và quản lý qua hải quan điện tử và thuế sẽ khiến giá vàng hạ nhiệt. “Phải coi vàng như mặt hàng khác như lương thực, thực phẩm. Đây là vấn đề của chính sách thương mại chứ đừng coi là chính sách tiền tệ. Nếu không cho nhập thì sẽ nhập lậu. Không nên lo ảnh hưởng đến tỷ giá, bởi hiện nay nguồn cung không có, việc nhập lậu vẫn phải mang USD ra nước ngoài nhập về. Nếu cho xuất nhập khẩu bình thường, người ta lại gia công ra vàng trang sức xuất khẩu lại thu được ngoại tệ về. Với khoảng 3 tỷ USD/năm nhập khẩu vàng về không phải vấn đề lớn, vì hiện xuất khẩu vàng nữ trang cũng đến 3 tỷ USD/năm”, ông Nghĩa cho hay. Theo ông Trương Văn Phước, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, năm 2012, lần đầu tiên đấu giá vàng đã kéo giảm được giá vàng trong nước. Tuy nhiên, thời gian qua, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng vừa qua, thị trường vàng quốc tế đã có sự gia tăng mạnh về giá, bởi nhiều lý do như xung đột, chính sách tiền tệ, lạm phát. Nếu so giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế có lúc chênh lệch quy đổi lên đến 20 triệu đồng/lượng. Đây là lý do Chính phủ liên tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có những quyết sách để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Ông Phước cho rằng, trong bối cảnh phải chờ sửa Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng thông qua đấu thầu vàng là phù hợp. Thực tế vẫn có những hoài nghi cho rằng, lượng vàng đấu thầu là bao nhiêu? Có thể đủ tăng nguồn cung để phần nào giảm áp lực giá vàng trong nước hay không? Theo ông Phước, những băn khoăn này hết sức chính đáng, khi tiếp cận quan điểm đảm bảo cho người dân nắm giữ tài sản (cụ thể đây là vàng vật chất) là nhu cầu chính đáng. Nhiệm vụ của Nhà nước nói chung là làm sao có thể để người dân tiếp cận loại tài sản với một mức giá chấp nhận được. “Tôi nghĩ rằng, Việt Nam có thể tính đến cách tiếp cận coi vàng là hàng hoá thông thường được người dân nắm giữ và không lo vàng hoá nền kinh tế”, ông Phước nói. Nói về việc đấu thầu vàng lần này của Ngân hàng Nhà nước, ông Phước cho rằng, việc đấu thầu vàng theo mức giá khởi điểm quá sát giá thị trường khiến các tổ chức tham gia đấu thầu e ngại gặp rủi ro, bị lỗ. Ngân hàng Nhà nước nên xem xét lại khía cạnh này. “Theo tôi, Ngân hàng Nhà nước có thể nghiên cứu bổ sung áp dụng phương thức đấu thầu vàng theo khối lượng. Tức là Ngân hàng Nhà nước ấn định giá bán từ đầu và phân phối trong hạn mức vàng bán ra mỗi phiên phù hợp với khối lượng của các tổ chức đăng ký mua vàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước có thể ấn định giá bán vàng SJC ra thị trường đối với các tổ chức kinh doanh vàng đã trúng thầu. Các tổ chức trúng thầu này về mặt bản chất như là một đơn vị nhận ký gửi hàng từ Ngân hàng Nhà nước tung ra thị trường và được hưởng một mức hoa hồng vài ba trăm nghìn đồng/lượng”, ông Phước cho hay. NGỌC MAI Giá vàng cao vì “ngăn sông cấm chợ”? Theo nhiều chuyên gia, việc đấu thầu vàng miếng không kéo giá vàng xuống được, thậm chí còn khiến giá ngày càng có cơ hội nhảy lên cao hơn bởi sự “ngăn sông cấm chợ” không cho nhập khẩu vàng. Muốn hạ nhiệt và liên thông giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, chắc chắn Ngân hàng Nhà nước phải tính đến việc cho phép nhập khẩu và sửa phương thức đấu thầu vàng. Giá vàng miếng SJC vẫn ở mức 87,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NHƯ Ý KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 9/5/2024 CHUYỆN HÔM NAY Nếu ai đó đặt câu hỏi Ngân hàng Nhà nước có buồn không khi bán hàng bị... ế ? Tôi tin chắc câu trả lời sẽ không có chữ ”buồn” bởi đơn giản, Ngân hàng Nhà nước không muốn đứng ra mua hay bán vàng. Đây là những phiên đấu thầu “bất đắc dĩ” trước áp lực của thị trường cần một nguồn cung mới! Quản giá vàng là câu chuyện đau đầu của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ khi cách đây tròn một hoa giáp, vàng trở thành món hàng đầu cơ hứa hẹn lợi nhuận cao, thậm chí đi vào đời sống người dân như một loại phương tiện thanh toán. Mục đích Nghị định 24 ra đời khi đó nhất quán thương hiệu vàng SJC vốn được thị trường ưa chuộng, chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch, được xác lập làm thương hiệu vàng miếng quốc gia. Nghị định 24 cũng xác lập việc độc quyền kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC thuộc về Ngân hàng Nhà nước. Doanh nghiệp SJC là đơn vị gia công theo các đơn đặt hàng của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, nói như ông Trương Văn Phước, nguyên thành viên Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia, cách đây 12 năm, Nghị định 24 ra đời trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối diện với lạm phát cao, hoạt động huy động vàng, cho vay vàng trên bảng cân đối của ngân hàng thương mại xảy ra hết sức phổ biến. Ngoài ra còn có sự tồn tại của các sàn vàng, mà ở đó người ta kinh doanh không chỉ vàng vật chất mà còn “đánh” vàng tài khoản không biết đâu mà quản. Chính vì thế, khi Nghị định 24 ra đời, hiện tượng vàng hóa, gửi vàng của dân trong các ngân hàng đã không còn. Bởi Ngân hàng Nhà nước đã không cho phép sự tồn tại của vàng trên bảng cân đối của các ngân hàng thương mại, kể cả hoạt động huy động và cho vay. Thế nhưng, do thời gian qua, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng vừa qua, thị trường vàng quốc tế đã có sự gia tăng mạnh về giá, bởi nhiều lý do như xung đột, chính sách tiền tệ, lạm phát. Giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế có lúc chênh lệch lên đến 20 triệu đồng/lượng. “Đây là lý do vì sao Chính phủ liên tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có những quyết sách để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế”, ông Phước nhấn mạnh. Có nhiều quan điểm khác nhau về việc sử dụng công cụ nào, giải pháp nào để kéo giá vàng xuống? Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là “thị trường khan vàng sẽ cho đấu thầu bán ra và là người ra giá. Chính điều này đã khiến các “nhà vàng” không vui vì giá vàng khởi điểm đấu thầu luôn ngang bằng hay chỉ kém tí chút so với giá vàng đang bán ra với quan điểm: Giá vàng trong nước phải liên thông theo giá vàng thế giới, chứ không có kiểu “một mình một chợ” hoặc chênh cao, hoặc tăng giảm trái chiều. Thời gian qua, giá vàng đang tăng trên thị trường quốc tế. Thậm chí đang có những dự báo giá vàng có thể lên tới 3.000 USD/Oz. Đáng tiếc, sự dai dẳng của lạm phát khiến các ngân hàng trung ương chăm cắt giảm lãi suất. Điều này đã biến vàng trở thành một kênh đầu tư quan trọng. Rất nhiều quốc gia mua vàng dự trữ, đã đẩy “cầu vàng” cao đột biến, tạo sức ép lên mặt bằng giá. Ngân hàng Nhà nước không “rộng cửa” nhập vàng hay cho doanh nghiệp nhập vì lo ngại làm tăng cầu ngoại tệ, vô hình chung tạo áp lực lên tỷ giá VND/USD . Từ đó làm căng thẳng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia (hiện tại, một năm Việt Nam mới nhập số vàng trị giá khoảng 3 tỷ USD trong khi dự trữ ngoại hối của chúng ta trên 100 tỷ USD). Theo TS Lê Xuân Nghĩa, nhu cầu mua bán, dự trữ bình thường của doanh nghiệp người dân, coi vàng như một hàng hóa vẫn không được thực thi. “Và nếu cứ “ngăn sông cấm chợ” không có nhập khẩu vàng thế này, thì không bao giờ có chuyện giá vàng được kéo xuống” - ông Nghĩa khẳng định. K.H Bất lực kéo giá vàng TIẾP THEO TRANG 1 “Giá vàng tăng lên một cách vô lý vì chả có tác động gì mà làm tăng giá ngoài mỗi chuyện ông độc quyền. Ông không nhập khẩu về hay nói cách khác là ngăn sông cấm chợ”. Ông LÊ XUÂN NGHĨA, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

XỬ LÝ NGHIÊM NẾU ÉP HỌC SINH BỎ THI Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2023 - 2024, toàn thành phố có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Sẽ có 81.000 thí sinh được tuyển vào các trường THPT công lập (chiếm 61%) trong tổng số thí sinh tốt nghiệp THCS. Số còn lại phân luồng theo học tại các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường nghề… Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 2/7 và điểm chuẩn trúng tuyển ngày 12/7. Để chuẩn bị cho kỳ thi, hôm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập theo nhóm, lớp và tập trung cả khối nhưng phải bám sát chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng. Phân loại đối tượng học sinh theo năng lực, đặc biệt chú ý học sinh yếu kém để có kế hoạch bồi dưỡng nhưng tránh quá tải, tránh học lệch, học tủ. Đặc biệt, liên quan đến việc đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, Sở GD&ĐT khẳng định, việc thi hay không là quyền lợi và nhu cầu của học sinh, phụ huynh. Công tác phân luồng sau cấp THCS, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Đơn vị sẽ cho kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu trường học nào để xảy ra tình trạng định hướng hay ép học sinh yếu kém bỏ thi. TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH Trong giai đoạn nước rút, thầy cô khuyên học sinh cần có thời khóa biểu học hợp lý, tránh áp lực, căng thẳng quá mức trước kỳ thi. Nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay cho hay, ở giai đoạn căng thẳng này, học sinh học ngày, học đêm. Buổi tối, lắm hôm con học đến 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Có nhà, mẹ ngồi luyện Ngữ văn cùng con đến thuộc lòng và chỉ mong nhanh chóng vượt qua kỳ thi áp lực này. Cô Phan Thị Thục Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) nhận định, trước kỳ thi là giai đoạn căng thẳng, phụ huynh cần đồng hành, chia sẻ, quan tâm sát sao con, tránh gây sức ép về mặt tâm lý. Học sinh cần sắp xếp thời gian ôn tập các môn hợp lý, đảm bảo kiến thức đồng đều. Khi ôn tập từng môn, hiểu kỹ phương pháp, làm từng dạng bài cụ thể để khi làm không lúng túng. “Ví dụ đối với Ngữ văn nếu học sinh học thuộc theo đề mẫu khi gặp ngữ liệu mới rất dễ bị lạc đề. Trước đây đi chấm thi, tôi thấy học sinh thường mắc những sai sót nhỏ dễ mất điểm đáng tiếc như quên tác giả, trích dẫn sai ngữ liệu…”, cô Hạnh nói. Phía nhà trường, song song với ôn tập, thầy cô cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thể chất, tâm lý của học sinh. Hằng ngày, em nào đến lớp có biểu hiện mệt mỏi, căng thẳng, thầy cô đều động viên, trao đổi phụ huynh để có giải pháp hỗ trợ. Phòng tư vấn tâm lý học đường luôn mở cửa trong suốt mùa thi đón học sinh đến chia sẻ băn khoăn, lo lắng. Trong số những học sinh tìm đến phòng tư vấn tâm lý nhiều em cho biết gặp áp lực trong học tập, thi cử, lo lắng khi đặt nguyện vọng vào các trường. Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) Nguyễn Thị Bích Nga lưu ý, dù kiến thức trong đề minh họa Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố khá cơ bản, không đánh đố nhưng học sinh không được chủ quan. Đề thi có thể ra bất kỳ vùng kiến thức nào trong chương trình lớp 9 đòi hỏi học sinh nắm được hết kiến thức cơ bản, có tính hệ thống. “Dù trên lớp giáo viên dạy và ôn luyện rất kỹ nhưng khi đi thi vẫn có học sinh lạc đề. Với kỳ thi cạnh tranh từ 0,25 điểm nên ở trường giáo viên luôn căn dặn học sinh chắt chiu từng ý, tuyệt đối không để mất điểm ở những câu hỏi dễ. Nhất là môn Văn và Toán nhân hệ số 2, chỉ cần mất điểm ở một ý nhỏ 0,25 điểm coi như mất 0,5 điểm đã quyết định vấn đề đỗ hay trượt”, bà Nga nói. Cũng theo bà Nga, càng sát kỳ thi, học sinh không tránh khỏi tâm trạng lo lắng, căng thẳng. Tuy nhiên, học sinh không nên thức quá khuya để học mà cần dành thời gian cân đối để ăn uống, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần tỉnh táo để đến lớp tiếp thu tốt bài học. Ở giai đoạn nhạy cảm này, nhà trường cũng đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp với phụ huynh theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe thể chất, tâm lý cho con. Học sinh không quá chủ quan nhưng cũng không quá gây áp lực vì như vậy con sẽ bối rối, ôn tập và thi không hiệu quả. HÀ LINH Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến, sẽ có khoảng 110.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay. Như vậy, sau khi phân luồng, hướng nghiệp đã có tới 23.000 thí sinh không đăng ký dự thi, rẽ hướng khác trước kỳ thi vốn cam go, khốc liệt để giành tấm vé vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 9/5/2024 TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI: 23.000 học sinh không đăng ký thi Năm học này có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có 110.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10. Bên cạnh đó, các trường tư, trường nghề... năm nay được giao chỉ tiêu tuyển gần 52.000 học sinh. Thầy cô lưu ý, giai đoạn nước rút học sinh cần có kế hoạch ôn tập, nghỉ ngơi hợp lý ẢNH: QUỲNH ANH Hiện đã có một số trường ĐH công bố điểm chuẩn của phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ). Có trường điểm chuẩn chỉ ở mức 1517 điểm/tổ hợp 3 môn xét tuyển. Điểm chuẩn học bạ của Trường ĐH Công nghệ miền Đông năm 2024 có 14/15 ngành là 16,5 điểm/tổ hợp xét tuyển, duy nhất ngành Dược học có điểm chuẩn là 21 điểm/tổ hợp xét tuyển. Điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm năm 2024 của Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương từ 1522 điểm. Một số trường ĐH tuy chưa công bố điểm chuẩn nhưng ngưỡng điểm sàn xét tuyển chỉ ở mức 15 như Trường ĐH Trưng Vương, Trường ĐH Kiên Giang, Trường ĐH Kinh Bắc. 15 điểm cũng là điểm chuẩn trúng tuyển năm trước của những trường này. Như vậy với mức điểm chuẩn hoặc điểm xét tuyển chỉ 15 điểm (đã tính điểm ưu tiên), thí sinh có thể chỉ cần trên 4 điểm/môn học là trúng tuyển vào những trường này. Số trường ĐH xét tuyển hoặc công bố điểm chuẩn chỉ ở mức 6 điểm/môn học (bao gồm điểm ưu tiên) cũng không ít. Trong khi đó, chất lượng học bạ của thí sinh cũng là băn khoăn của dư luận thời gian qua. Trao đổi với phóng viên, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống đối sánh và xếp hạng chất lượng giáo dục UPM cho rằng, hiện nay đào tạo ĐH theo xu thế chung của thế giới là phải tạo điều kiện tiếp cận ĐH cho mọi người dân, nghĩa là mở đầu vào, quản lí chặt đầu ra. Một cách tiếp cận nữa là phân khúc thị trường lao động. Ví dụ như ngành Công nghệ thông tin, có người làm AI, có người chỉ phục vụ tin học ứng dụng. Nhưng khi các trường ĐH tuyên bố sứ mệnh chuẩn đầu ra đã “lờ” đi điều này mà chỉ nói chung chung chất lượng cao. “Dưới góc nhìn của tôi thì đây là chất lượng “bắn chỉ thiên” vì không có định lượng để đối sánh”, ông Đức nói. Luật Giáo dục ĐH sửa đổi bổ sung năm 2018 nâng cao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục ĐH, trong đó có tự chủ tuyển sinh. Tự chủ xác định điểm sàn là hướng đi tất yếu để các trường thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình về những quyết định trong tuyển sinh của mình. Nhìn chung, đa số các trường đã xây dựng chính sách chất lượng của mình. Trong đó chú trọng chất lượng trong quá trình đào tạo và đặc biệt là đảm bảo chất lượng đầu ra. Trong các hội thảo, hội nghị về tuyển sinh, dù là tự chủ của các trường nhưng Bộ GD&ĐT luôn khuyến cáo các trường khi xác định mức điểm chuẩn để đảm bảo yêu cầu đầu vào đối với chương trình đào tạo. Thực tế, việc lựa chọn ngành, trường để học của thí sinh hiện nay được dựa trên các yếu tố như nhu cầu của thị trường lao động, chất lượng đào tạo. Thí sinh hiện nay không còn tâm lí “sính bằng ĐH” do sự điều tiết của thị trường đã có sự thay đổi. Việc xác định điểm, điểm xét tuyển thấp chính là con đường ngắn nhất để các trường ĐH hạ thấp chính mình. NGHIÊM HUÊ Nghi ngại chất lượng thí sinh xét tuyển Đại học bằng học bạ Mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 15-16 điểm/tổ hợp 3 môn của một số trường đại học (ĐH) trong mùa tuyển sinh năm 2024 một lần nữa đặt ra những nghi ngại về chất lượng đầu vào trong đào tạo nhân lực hiện nay. Thực trạng này có thể giải thích cho nhận định có trường ĐH đang tuyển sinh bằng mọi giá. “Chúng ta đang buông công cụ đo lường chất lượng giáo dục ĐH là đối sánh, nên không có định lượng để khẳng định chất lượng đào tạo ĐH”. Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==