Tiền Phong số 128

THỨ BA 7/5/2024 SÕ 128 0977.456.112 Méo mó đào tạo chất lượng cao CHUYỆN HÔM NAY Không phải ngẫu nhiên chương trình đào tạo chất lượng cao được ví như “nồi cơm” của các trường đại học (ĐH) và cũng không tự nhiên, các trường đua nhau mở chương trình này để đào tạo. XEM TIƒP TRANG 6 n NGHIÊM HUÊ TRANG 10 TRANG 12 TRANG 16 TRANG 15 TRANG 15 CHÍNH SÁCH THIƒU TẦM NHÌN TỔNG THỂ Chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thÕng Macron Tôi trung thành để chiến thắng Giá vé máy bay tăng cao, Cục Hàng không nói “chưa vượt quy định” VIỆT NAM - PHÁP: TÂN HLV TRƯỞNG CÁC ĐT VIỆT NAM KIM SANG-SIK: Người trẻ mang giá trị mới cho cà phê Quảng Trị Bộ trưởng Quốc phòng Lào nói về Chiến thắng Điện Biên Phủ Hướng về ngày hội lớn TRANG 2+3+4+5 Bình mới rượu cũ Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11/2023 bãi bỏ quy định về chương trình chất lượng cao trình độ đại học (ĐH), các cơ sở đào tạo giáo dục ĐH như được “cởi trói” để biến đổi linh hoạt hơn. Các chương trình đào tạo này được ví như “nồi cơm” của trường. TRANG 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Ở ĐẠI HỌC: ĐỈNH CAO Mô hình Tượng đài Quyết chiến – Quyết thắng tại Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ẢNH: NHƯ Ý nghệ thuật quân sự Việt Nam ĐỀ XUẤT CẤM MUA, BÁN VÀNG BẰNG TIỀN MẶT:

KHÔNG QUẢN HY SINH Trong những ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chúng tôi có dịp được gặp một số cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch lịch sử này. Ở độ tuổi ngoài 90, cựu chiến binh Nguyễn Công Nuôi (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) - nguyên chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 - vẫn minh mẫn và khoẻ mạnh. Ông kể, khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông mới khoảng 20 tuổi. “Hồi đó chúng ta đánh Pháp ở bên Lào trước, sau đó tiến về giải phóng Lai Châu, giải phóng Điện Biên. Tôi có may mắn là vượt qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, sống đến ngày nay”, ông Nuôi nói, đồng thời cho biết, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ khoảng 3 tháng, ông được kết nạp vào Đảng. “Nhân dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi cũng được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng”, ông Nuôi tự hào nói. Nhớ lại thời kỳ tham gia kháng chiến chống Pháp, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Nuôi kể đường sá đi lại xa xôi, cơm không đủ no, điều kiện vận chuyển lương thực, vũ khí thiếu thốn. Trong thời gian đó, bằng sức mạnh tinh thần, bộ đội ta đào hơn 100km giao thông hào. “Đêm đào, ngày cũng đào”, ông Nuôi nhớ lại, đồng thời cho biết, theo lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, bao vây, tiến công địch làm 3 đợt, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. “Thực dân Pháp xâm chiếm đất nước ta, đặt sưu cao, thuế nặng, gây bao tội ác, cha chết không cơm, mẹ chết không hòm. Thanh niên chúng tôi nhận thức phải vì Tổ quốc, chiến đấu không quản ngại hy sinh. Vượt mọi gian khó, đánh thắng giặc là được, việc chết chóc, hy sinh không ngại gì”, ông Nuôi nhớ lại thời kỳ hào hùng cách đây đã 70 năm. Nói về tình đồng đội, ông Nuôi bảo, hồi đó anh em quý mến, thương nhau, nắm cơm chia đôi. “Chúng tôi gọi là cơm chấm cơm bởi gạo rang lên, trộn với muối, rồi cơm nắm chấm vào để ăn”, ông Nuôi kể lại. Nhưng cũng có những kỷ niệm đau thương, khi có những hôm, đơn vị nấu nồi cơm to chờ các chiến sĩ về ăn, mà không ai về nữa… Cũng đã ngoài 90, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiểu không nhớ được chi tiết những chuyện đã diễn ra cách đây 70 năm. “Tôi nằm ở Điện Biên Phủ đúng 56 ngày đêm, ăn cơm nắm, ngủ hầm”, ông Kiểu kể, đồng thời “khoe”: Tôi ở Sư đoàn 316 - sư đoàn thép đấy, đánh nhau ác liệt lắm. Theo ông Kiểu, hồi đó, theo lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phải khắc phục mọi khó khăn, chỉ quyết thắng, không được lùi. Anh em chiến sĩ đều sẵn sàng tinh thần dù thế nào cũng quyết chiến, quyết thắng… Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Nuôi, ông Kiểu và nhiều đồng đội của các ông về xuôi, rồi đến năm 1958 quay trở lại Điện Biên theo điều động của quân đội. Các trung đoàn thuộc Sư đoàn 316 lo nhiều nhiệm vụ, từ việc xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương, rà phá bom mìn đến hỗ trợ xây dựng nông trường cùng nhân dân phát triển kinh tế. “Sau đó ở đây thành lập Nông trường Mường Ảng. Chúng tôi ở lại đây, sinh con đẻ cái, coi Điện Biên, Tây Bắc như quê hương thứ 2, lấy nông trường làm gia đình”, ông Nuôi chia sẻ. NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH Nhìn nhận về thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh, chiến thắng đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương. Chiến thắng cũng giải phóng miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục sự nghiệp cách mạng trong chặng đường mới: đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sau này. “Chiến thắng đã giúp miền Bắc hoà bình, đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện để hoàn thành sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc sau này”, ông Phúc nói. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng phân tích, để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta đã thực hiện chiến lược chiến tranh nhân dân, thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chúng ta đã đánh bại hết kế hoạch này đến kế hoạch khác của thực dân Pháp. “Có thể nói, thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi của nghệ thuật quân sự thời đại Hồ Chí Minh”, ông Phúc khẳng định. Theo ông Phúc, ngay từ tháng 9/1953, khi họp Bộ Chính trị, về quyết tâm đánh bại Kế hoạch Nava của thực dân Pháp, Bác Hồ giơ bàn tay ra nói, phải phân tán lực lượng của địch, không để chúng tập trung lại. Theo chỉ đạo của Bác, chúng ta tấn công địch ở Tây Nguyên, thượng Lào, hạ Lào, Tây Bắc… buộc địch phải phân tán lực lượng, rồi tập trung dồn sức đánh vào tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch ở Điện Biên Phủ. “Ta thắng ở Điện Biên Phủ, toàn bộ Kế hoạch Nava của thực dân Pháp phá sản”, ông Phúc nói. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954), theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, là tiếng vang đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Sau chiến thắng này, hầu hết các nước thuộc địa của Pháp và thuộc địa của các nước khác cũng nêu gương Việt Nam, đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. “Sau này, các nhà nghiên cứu nhận định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên viết bản án lên án chế độ thực dân và Người cùng với dân tộc của Người đã thi hành bản án đó”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nêu. Ông Phúc cho rằng, từ ý nghĩa của thắng lợi của Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), Đại thắng mùa Xuân 1975, hiện nay, chúng ta phải tập trung bảo vệ Tổ quốc cho thật tốt; thực hiện quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cần phải bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Quan trọng nhất, muốn giữ hoà bình, chúng ta cần phải chuẩn bị điều kiện cho chiến tranh để không bị động, bất ngờ. TRƯỜNG PHONG Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ (7/5/1954) là thắng lợi của nghệ thuật quân sự thời đại Hồ Chí Minh. 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 7/5/2024 Đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam Đông đảo người dân, du khách tham quan hầm tướng Đờ Cát dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Ông Nguyễn Công Nuôi với nhóm phóng viên báo Tiền Phong ẢNH: P.V Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954), theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, là tiếng vang đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Sau chiến thắng này, hầu hết các nước thuộc địa của Pháp và thuộc địa của các nước khác cũng nêu gương Việt Nam, đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước… Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử; là chiến thắng của đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Đoàn đại biểu tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. THÀNH NAM Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM

THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 7/5/2024 Chiều 6/5, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Đoàn Khối Các cơ quan T.Ư tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề “Từ khát vọng độc lập đến mục tiêu hùng cường”. Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan T.Ư; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam. Cả hội trường đã dành tràng pháo tay giòn giã khi MC giới thiệu khách mời giao lưu là ông Nguyễn Công Dinh (97 tuổi) - nguyên sĩ quan Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, “người đã mang mật thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Điện Biên về báo cáo Bác Hồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Dinh vẫn kể rành mạch tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ những ngày đầu đến khi kết thúc. Ông cũng ở gần Đại tướng Võ Nguyên Giáp một khoảng thời gian dài, từ ngày nhập ngũ đến khi xuất ngũ, nhất là quãng thời gian ở Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu. Ông Dinh cho biết, ngay sau cuộc họp lãnh đạo để quyết định thay đổi phương án tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng uỷ mặt trận Điện Biên Phủ đã viết thư trình bày lí do xin thay đổi phương án tác chiến gửi Bác Hồ và Bộ Chính trị. Ông Dinh nhớ khi đó là sĩ quan tác chiến thuộc Sở Chỉ huy chiến dịch, đã được Đại tướng chọn để giao nhiệm vụ chuyển thư. Đại tướng dặn dò kỹ, đây là bức thư mật, phải mang về an toàn khu, đưa tận tay, báo cáo với Bác và xin chỉ thị của Bác. Trường hợp không gặp được Bác thì phải xin gặp anh Văn Tiến Dũng và nhờ anh ấy đưa ngay thư cho Bác. “Tầm 4h chiều khi sương xuống, tôi mang bức thư lên đường trên chiếc xe của Đại tướng”, ông Dinh nhớ lại. Từ Điện Biên về ATK Thái Nguyên, ông Dinh phải đi qua những “tọa độ lửa” là đèo Pha Đin, ngã ba Cò Nòi (tỉnh Sơn La) và bến phà Âu Lâu (tỉnh Yên Bái). Trên đường đi gặp rất nhiều khó khăn, địch đánh phá ác liệt. Nhận nhiệm vụ đặc biệt cấp trên giao, ông Dinh chỉ nghĩ đến việc hoàn thành tốt, không nghĩ gì đến an nguy bản thân. Về đến ATK không gặp được Bác, ông đề nghị được gặp đồng chí Văn Tiến Dũng để báo cáo tình hình và chuyển thư. “Sáng hôm sau, tầm 9 - 10 giờ, đồng chí Văn Tiến Dũng ra báo, Bác Hồ đã xem rồi, trong thư anh Văn viết rất rõ ràng, phái viên không phải báo cáo nữa. Bác Hồ sẽ trả lời cho anh Văn, tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi tôi trở về, Đại tướng nói Bác Hồ đã trả lời đồng ý rồi, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ”, ông Dinh nói xong, cả hội trường nổ tràng pháo tay dài. Cùng với phần chia sẻ của cựu binh Nguyễn Công Dinh, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự chương trình còn được nghe các diễn giả, khách mời trao đổi trong diễn đàn “Từ khát vọng độc lập đến mục tiêu hùng cường”; nghe báo cáo chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự kiện ngày 30/4/1975 - Những dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam”. Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan T.Ư cho biết, chương trình là dịp tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Khối về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua chương trình, mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ và có những hành động, việc làm cụ thể để góp phần vào bảo vệ, gìn giữ, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. XUÂN TÙNG Giao lưu với đoàn viên, thanh niên, cựu binh Nguyễn Công Dinh kể rành mạch nhiệm vụ mang mật thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Bác Hồ, báo cáo về việc thay đổi phương án tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cựu binh Nguyễn Công Dinh, nguyên sĩ quan Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, giao lưu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG Tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội Ngày 6/5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 5. Trong tháng 4, các ban, đơn vị khối phong trào đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 145 đầu việc. Trong đó, nổi bật là Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” có sự tham gia của 550 đại biểu, với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới Điện Biên. Hành trình có các hành trình nhánh: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; “Sinh viên với khát vọng non sông” của T.Ư Hội SVVN và Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 của Hội đồng Đội T.Ư. Tổng nguồn lực hỗ trợ các địa phương trong khuôn khổ Hành trình hơn 7,6 tỷ đồng. Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao kết quả công việc tháng 4 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Nổi bật là Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khóa XII và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Điện Biên... Đặc biệt, chuỗi hoạt động của thanh niên, sinh viên, thiếu nhi tại Điện Biên đã nhận được đánh giá tốt của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. XUÂN TÙNG Cựu binh kể chuyện chuyển mật thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử kéo dài 90 phút với 14 tiết mục chia làm ba phần Toàn dân ra trận, Khúc tráng ca thế kỷ XX và Điểm hẹn hòa bình, góp phần tái hiện thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta. Những câu chuyện lịch sử về chiến thắng vĩ đại của dân tộc được kể lại bằng các tiết mục nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh, thơ… Những người thực hiện khẳng định, đây lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ các chiến sĩ bộ binh, pháo binh và hàng chục vạn đồng bào là đội dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, văn nghệ sĩ… Gần 180 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng từ các đơn vị như Đoàn nghi lễ Quân đội, học sinh, sinh viên tỉnh Điện Biên, cựu chiến binh... tham gia biểu diễn đã mang đến những tiết mục xúc động, lan tỏa giá trị, ý nghĩa, tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy. Cảm xúc của người xem được dẫn dắt qua từng khúc ca, giai điệu mang niềm tự hào như Pi noọng ơi, Hò kéo pháo, Lá cờ Đảng, Giải phóng Điện Biên... Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được công chúng yêu mến xuất hiện tại sân khấu Điện Biên Phủ như NSND Trần Hiếu, Quang Thọ, Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh, ca sĩ Tùng Dương, Tạ Quang Thắng, Vũ Thắng Lợi, Hoàng Quyên, Đào Tố Loan… Đặc biệt, ê-kíp mời những nghệ sĩ từng là văn công biểu diễn trên chiến trường Điện Biên Phủ cách đây 70 năm như sự kết nối cảm xúc, kết nối thế hệ. Những người thực hiện mong muốn tri ân những con người huyền thoại, những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để thế hệ trẻ trân trọng hơn nữa giá trị của độc lập tự do, qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình cho nhân loại. Tại chương trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, NSND Quang Thọ thể hiện hai ca khúc Lá cờ Đảng và Giải phóng Điện Biên. Trước đó, ông vinh dự có mặt tại Điện Biên để thể hiện Giải phóng Điện Biên, Hò kéo pháo nhân kỷ niệm 40 năm và 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. GIA LINH Chương trình nghệ thuật đặc biệt Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam thực hiện diễn ra tối 6/5, tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ), trực tiếp trên VTV1. Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử kể lại chiến thắng lừng lẫy thông qua các tiết mục nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh, thơ… được dàn dựng công phu. Nhắn gửi tới các bạn trẻ trong chương trình, cựu binh Nguyễn Công Dinh mong rằng thế hệ thanh niên hôm nay noi gương học tập các thế hệ cha anh đi trước và sáng tạo hơn nữa để bảo vệ - xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nữa. Chương trình nghệ thuật tái hiện chiến thắng lừng lẫy một thời bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ẢNH: NAM NGUYỄN Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử giàu cảm xúc

Bài viết nhan đề “Vietnam, the lession still applies today” (Việt Nam, bài học vẫn còn đến hôm nay), điểm lại trận đánh Điện Biên Phủ diễn ra vào năm 1954, giữa quân viễn chinh Pháp và quân đội Việt Minh dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là trận đánh quyết định của Chiến tranh Đông Dương, kết thúc bằng thắng lợi toàn diện của Việt Minh và sự đầu hàng của quân Pháp sau khi bị bao vây ở thung lũng lòng chảo Điện Biên Phủ. Bài viết nhấn mạnh chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đóng vai trò quyết định, khi ông đã bố trí phần lớn pháo binh trên các ngọn đồi nhìn xuống thung lũng, để có thể tấn công hiệu quả vào cứ điểm của Pháp mà khi đó chỉ còn có thể trông đợi vào một sân bay. Cuối cùng, chiến dịch tấn công của Việt Minh khiến Pháp mất 4.000 binh lính. L’Unione Sarda nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ đã ảnh hưởng đến quá trình đàm phán giữa hai bên tại Hội nghị Geneve, dẫn đến việc kết thúc chiến tranh và ký hiệp định hòa bình vào ngày 21/7/1954, sau đó Pháp phải rút quân khỏi toàn bộ Đông Dương. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm ở Việt Nam, mở ra một chương mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Về giai đoạn sau đó, bài viết của L’Unione Sarda đặt câu hỏi, làm thế nào mà một quốc gia nghèo, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, có thể đánh bại được Mỹ, hay đúng hơn là quân đội của nước này? Bài viết dẫn đánh giá của nhà văn-nhà báo Ý Tiziano Terzani trong cuốn “Giải phóng”, cho biết tác phẩm này đã giúp phương Tây hiểu được sức mạnh của người Việt Nam. “Vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, tôi có cơ hội đến thăm Việt Nam cùng một nhóm gồm 15 du khách tò mò như tôi. Hà Nội vẫn là một thành phố nông nghiệp với ít bóng đèn chiếu sáng, những con phố vắng người đi xe đạp vào ban ngày. Những tòa nhà quan trọng duy nhất là từ thời thuộc địa Pháp”, ông Terzani viết trong cuốn sách. Tác giả Terzani lưu ý rằng, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra, miền bắc Việt Nam có 13 triệu dân, trong khi dân số Mỹ có 200 triệu. “Vì sao người Mỹ chạy loạn khỏi Việt Nam? Bởi vì cuộc chiến tranh du kích đã làm họ suy yếu, sau đó những người châu Âu, người Mỹ, các tổ chức xã hội, trường đại học và giới trẻ đã đấu tranh buộc các chính trị gia phải rút quân, đầu hàng”, ông viết. Bài viết của L’Unione Sarda nhấn mạnh rằng, trong những cuộc chiến không cân sức đó, kẻ mạnh nhất đã phải rút lui. “Trong những cuộc chiến như ở Việt Nam, kẻ mạnh nhất phải chấm dứt chiến tranh nếu chúng ta muốn lẽ phải thắng thế. Xã hội của chúng ta phải tạo nên một dàn hợp xướng để thúc đẩy điều này”, L’Unione Sarda bình luận. BÌNH GIANG Bài viết khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã dập tắt ý chí xâm lược của chủ nghĩa thực dân, tiến tới việc ký kết Hiệp định Geneve về Đông Dương, công nhận độc lập, chủ quyền dân tộc của Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Lào ngày 2/5, Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, nêu bật ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự đóng góp của Quân đội nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Việt Nam. “Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chói sáng nhất trong lịch sử đấu tranh chống thực dân của dân tộc Việt Nam anh hùng và được ghi vào lịch sử Việt Nam và thế giới thế kỷ 20”, KLP dẫn lời Đại tướng Chansamone. Đại tướng Chansamone khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã xóa bỏ hệ thống thuộc địa cũ của chủ nghĩa đế quốc, cho thấy sức mạnh của quốc gia nửa phong kiến, từng là thuộc địa với dân số ít, nền kinh tế lạc hậu, lực lượng quân sự nhỏ và trang bị quân sự thiếu thốn. Bài viết khẳng định, dù đã 70 năm trôi qua nhưng ý nghĩa và những bài học quý giá rút ra từ sự kiện lịch sử quan trọng này vẫn còn nguyên. Đó là nguồn động viên to lớn cho toàn thể nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đó là thắng lợi của sức mạnh toàn dân đánh giặc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ làm gia tăng vị thế của Việt Nam trong quá trình đàm phán tại Hội nghị Geneve, dẫn đến việc kết thúc chiến tranh và ký hiệp định hòa bình vào ngày 21/7/1954, sau đó Pháp phải rút quân khỏi toàn bộ Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm ở Việt Nam, mở ra một chương mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh khẳng định, sự kiện ký kết Hiệp định Geneve về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn của nhân dân ba nước Đông Dương, giành được hòa bình, độc lập cho Tổ quốc. Đại sứ cho rằng, việc ký kết hiệp định này là chiến thắng vĩ đại, trong đó thực dân Pháp và các nước tham gia hội nghị lần đầu tiên cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước Đông Dương. Đồng thời, việc ký kết hiệp định cũng thể hiện rõ lòng yêu nước cao cả, đường lối đấu tranh cách mạng độc lập, tự chủ đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh cho rằng, trong suốt 70 năm qua, ngày ký hiệp định chấm dứt chiến sự tại Hội nghị Geneve vẫn giữ nguyên giá trị trong công cuộc bảo vệ hòa bình, xây dựng và phát triển ba nước Đông Dương ngày nay. BÌNH GIANG Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thông tấn xã Lào (KLP) vừa đăng bài viết khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của quân và dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của nhân dân Lào và Campuchia khi cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù chung để giải phóng quê hương. “Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chói sáng nhất trong lịch sử đấu tranh chống thực dân của dân tộc Việt Nam anh hùng và được ghi vào lịch sử Việt Nam và thế giới thế kỷ 20”. Đại tướng CHANSAMONE CHANYALATH 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 7/5/2024 Bộ trưởng Quốc phòng Lào nói về Chiến thắng Điện Biên Phủ BÁO Ý: Bài học áp dụng với thế giới ngày nay Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào ẢNH: KLP Lễ khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức đồng thời tại trụ sở báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên), chiều 6/5. Nhân kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ, báo Nhân Dân xuất bản ấn phẩm ngày 7/5/2024 tăng thêm 12 trang thông tin đặc biệt, gồm 4 trang nội dung, 4 trang tóm tắt diễn tiến 56 ngày đêm chiến dịch dưới dạng nhật ký bằng tiếng Việt, tiếng Anh và 4 trang in toàn bộ bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ khắc họa sự hùng tráng của chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Bạn đọc có thể cắt các trang báo ghép thành bức tranh panorama dài tới 3,21m. Với những người yêu thích công nghệ có thể tương tác bằng cách dùng điện thoại quét các mã QR trên tranh, hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR). “Việc ra mắt chuyên trang điện tử với ý tưởng đi theo diễn tiến chiến dịch suốt 56 ngày là một sự sáng tạo độc đáo. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hài lòng, bởi báo in hằng ngày mới là sản phẩm cốt lõi của báo Nhân Dân. Ý tưởng về một chuyên trang đặc biệt và bức tranh panorama bản in ra đời sau đó. Chúng tôi muốn tạo bất ngờ hơn cho độc giả khi tích hợp các tính năng tương tác để trải nghiệm nội dung mở rộng”, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân cho biết. Ban tổ chức còn quyết định đưa bức tranh panorama bản in thành triển lãm để nhiều người có cơ hội trải nghiệm, tương tác. Triển lãm mở cửa miễn phí từ 9-17h hằng ngày, kéo dài từ 7-12/5. Ngay chiều 6/5, đông đảo khách quốc tế và người dân đã tới triển lãm, thích thú với trải nghiệm này. “Với những ai không có cơ hội ngắm bức tranh đại cảnh ở Điện Biên, có thể xem bức tranh tại triển lãm này. Chúng tôi mong rằng người dân, người trẻ có thể tiếp cận, tìm hiểu bài học lịch sử hữu ích cho cuộc sống, công việc, định hướng vào những điều tốt đẹp cho đất nước, cho tương lai”, ông Lê Quốc Minh cho biết. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn xúc động trước món quà đặc biệt, nói đây là sự lan tỏa sâu rộng hơn tác phẩm. Tác phẩm do nhóm họa sĩ trẻ 7x, 8x, 9x đã dồn tâm huyết hoàn thành tranh tròn 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. KHÁNH CHI Tranh panorama khắc họa chiến trường Điện Biên Phủ Bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ có thể cắt, ghép các từ trang báo đặc biệt 7/5/2024 ẢNH: NGUYÊN KHÁNH Báo L’Unione Sarda của Ý gần đây đăng bài viết về chiến thắng Điện Biên Phủ, về bài học từ cuộc kháng chiến của một dân tộc khiến cả Pháp và Mỹ phải rút quân. Bài viết về Việt Nam trên báo L’Unione Sarda ngày 3/4/2024

5 n Thứ Ba n Ngày 7/5/2024 THỜI SỰ Hướng về ngày hội lớn Các tuyến đường phố, địa điểm công cộng... ở thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) được trang hoàng rực rỡ với hình ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, biểu ngữ, cờ, hoa về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các lực lượng tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành cũng sẵn sàng sau nhiều ngày luyện tập vất vả. Tất cả hướng về ngày hội lớn - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) sáng 7/5. Máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời thành phố Điện Biên Phủ ẢNH: NHƯ Ý Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang A1 chiều 6/5 ẢNH: NHƯ Ý Khối đội hình nữ quân nhân trong Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ẢNH: NHƯ Ý Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương vào viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang A1 chiều 6/5 ẢNH: ĐOÀN BẮC Cựu chiến binh về thăm các địa điểm lịch sử ở thành phố Điện Biên Phủ ẢNH: NHƯ Ý Đường phố thành phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ ẢNH: NHƯ Ý Du khách chụp ảnh lưu niệm ở Khu di tích lịch sử Đồi A1 ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG n Phóng sự ảnh: NHÓM PV

Năm 2014, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư số 23 quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH, đồng nghĩa giáo dục ĐH của Việt Nam có 3 CTĐT: đại trà (là CTĐT trình độ ĐH đang được thực hiện hợp pháp tại cơ sở đào tạo, hay còn gọi chương trình chuẩn); CTĐT nước ngoài ( đang được áp dụng ở một trường ĐH trong khu vực hoặc trên thế giới đã được công nhận đạt chất lượng bởi tổ chức kiểm định chất lượng có uy tín hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thực hiện và cấp văn bằng); CTĐT chất lượng cao (có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn CTĐT đại trà tương ứng, đồng thời đáp ứng các tiêu chí và điều kiện theo quy định). Điểm khác biệt của CTĐT chất lượng cao so với CTĐT đại trà là điều kiện đảm bảo chất lượng và học phí. Về học phí, các trường được xác định mức học phí trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo cho toàn khóa học mà không phải phụ thuộc vào quy định của Chính phủ như chương trình chuẩn tại các trường ĐH công lập. Thông tư này được ví như một sự “xé rào” trong vấn đề học phí vốn bức bối trong các trường ĐH khi đó. Để thu hút thí sinh, các trường ưu tiên mở rộng những ngành học nóng, có sức hấp dẫn với thí sinh sang đào tạo chất lượng cao. Đó cũng là lí do chương trình này được gọi là “nồi cơm” của các trường ĐH. Trong thông báo tuyển sinh của Trường ĐH Cần Thơ, những ngành học nóng đều tuyển sinh song song 2 chương trình đại trà và chất lượng cao như Công nghệ Thông tin, Kĩ thuật phần mềm, Quản trị Kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng… Tương tự như ĐH Hà Nội, trong thông báo tuyển sinh năm 2023, các ngành đào tạo chất lượng cao gồm: Công nghệ thông tin, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành. Đây là những ngành thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh. Học phí chương trình đại trà là 650 - 790 nghìn đồng/tín chỉ, còn chương trình chất lượng cao đối với ngành Công nghệ thông tin và ngành Quản trị du lịch và Lữ hành là 1,390 triệu đồng/tín chỉ, cao gấp đôi hoặc gần gấp đôi chương trình chuẩn. Trước năm 2022, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội có 6 ngành đào tạo và 100% các ngành này đều đào tạo chất lượng cao và mức học phí cao hơn so với các trường ĐH khác trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo chương trình chuẩn. Năm 2023, ĐH Bách khoa Hà Nội có 23 chương trình chất lượng cao và 35 chương trình đại trà. Các chương trình chất lượng cao chủ yếu thuộc nhóm ngành IT1 (Công nghệ thông tin) như Công nghệ thông tin Global ICT, An toàn không gian số, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Truyền thông số và Kĩ thuật đa phương tiện, Hệ thống nhúng thông minh và IoT, Kĩ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Học phí của các chương trình này dao động từ 33 - 58 triệu đồng/năm học/sinh viên. Học phí chương trình đại trà dao động từ 23 - 29 triệu đồng/năm học/sinh viên. ĐỔI TÊN ĐỂ THU HÚT SINH VIÊN Sau khi Bộ GD&ĐT có thông tư bãi bỏ chương trình chất lượng cao theo Luật Giáo dục ĐH, một số cơ sở giáo dục ĐH quyết định dừng CTĐT chất lượng cao và chuyển sang tên gọi mới. Năm 2024, Trường ĐH Hà Nội quyết định dừng 5 chương trình chất lượng cao nêu trên. Thay vào đó, chuyển tên thành chương trình tiên tiến thêm 1 ngành nữa là Ngôn ngữ Anh. Từ năm 2023, một số trường ĐH tại TPHCM bắt đầu dừng tuyển sinh chương trình chất lượng cao, thay vào đó là các chương trình khác. ĐH Quốc gia TPHCM có văn bản đề nghị các trường ĐH thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc dừng tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ ĐH từ ngày 1/12/2023. Trước đó, các trường ĐH thuộc ĐH này đã chủ động loại bỏ chương trình chất lượng cao trong đề án tuyển sinh dự kiến năm 2024 hoặc thay bằng một tên gọi khác như chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, CTĐT chuẩn quốc tế, chương trình tăng cường tiếng Anh… Hiện tại, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM có 20 ngành được phê duyệt dạy bằng tiếng Anh ở tất cả các khoa để triển khai từ khóa tuyển sinh năm 2023. Học phí của những ngành này năm 2024 khoảng 40 triệu đồng/học kì, gần gấp 3 lần chương trình chuẩn. TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay Luật Giáo dục ĐH sửa đổi bổ sung năm 2018 không còn quy định CTĐT chất lượng cao nhưng cho phép trường ĐH được tự chủ phát triển các CTĐT. Do vậy, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp tục phát triển chương trình chất lượng cao. Hai năm qua, trường đã phát triển 18 chương trình chất lượng cao. Năm 2024, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mở thêm 1 chương trình đào tạo chất lượng là chương trình Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ quốc tế ANZIIF. Về học phí, ông Ngọc cho biết chương trình chất lượng cao sẽ được thu học phí theo quy định trong Nghị định 81, Nghị định 97 của Chính phủ về thu chi học phí. Các chương trình chất lượng cao đều đã được kiểm định nên được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Học phí chương trình chuẩn của trường năm học 2024-2025 là từ 16-22 triệu đồng/năm/sinh viên, còn chương trình chất lượng cao sẽ tùy từng ngành có thông báo cụ thể. Được biết năm học 2023 - 2024, học phí ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế và Kinh doanh số chất lượng cao là 50 triệu đồng/năm học/ sinh viên. NGHIÊM HUÊ Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11/2023 bãi bỏ quy định về chương trình chất lượng cao trình độ đại học (ĐH), các cơ sở đào tạo giáo dục ĐH như được “cởi trói” để biến đổi linh hoạt hơn. Các chương trình đào tạo (CTĐT) này được ví như “nồi cơm” của trường. 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 7/5/2024 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Ở ĐẠI HỌC: Bình mới rượu cũ Có thể thấy, chương trình chất lượng cao của các trường ĐH đều tập trung ở những ngành học được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm vì cơ hội việc làm đầu ra tốt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn vì chương trình này nới rộng khoảng cách mất công bằng trong giáo dục giữa những thí sinh có điều kiện và thí sinh khó khăn. Bởi không phải ngành nào cũng có chương trình đại trà với mức học phí phù hợp với số đông sinh viên trong khi chương trình chất lượng cao học phí thường cao gấp đôi. Sinh viên học chương trình chất lượng cao của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân bảo vệ chương trình thực tập ngày 6/5 ẢNH: DIỆP AN CHUYỆN HÔM NAY Sau khi trở thành sinh viên năm thứ nhất (năm 2023) của một trường ĐH lớn khu vực phía Bắc, con trai tôi khá buồn khi thấy mức học phí cao ngoài sức tưởng tượng. Đã gần hết một năm học, con vẫn tỏ ra ấm ức khi biết ngành học của mình chỉ thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao mà không có lựa chọn nào khác. Với mức học phí trên 50 triệu đồng/năm học so với mức thu nhập trung bình của người sống ở Hà Nội là không thấp. Con tôi cho rằng, những điều kiện của nhà trường không như mong muốn của con và không tương thích với mức học phí. Con lấy ví dụ, chỗ gửi xe cho sinh viên thiếu, các dịch vụ đi kèm không có nhiều, phòng học không hiện đại như những gì nhà trường tuyên truyền. Sau một năm học, con tôi kết luận, học theo chương trình đào tạo chất lượng cao chỉ hơn các bạn khác là không phải ngồi canh đêm đăng kí tín chỉ và lớp học chỉ nhỏ gọn 35 sinh viên, trong khi học phí đóng cao gấp 2 lần so với mức học phí theo chương trình chuẩn. Trong 9 năm triển khai Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT quy định về chương trình đào tạo chất lượng cao ĐH luôn tồn tại 2 luồng ý kiến: một là, chương trình chất lượng có “xứng đáng với đồng tiền bát gạo” hay không? Hai là, nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao có điểm tuyển sinh đầu vào thấp hơn chương trình chuẩn. Vô hình trung tạo nên sự nghi ngại của xã hội về chất lượng chương trình này. Dư luận nghi ngại hay băn khoăn cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng chương trình đào tạo chất lượng cao của các trường ĐH. Bởi thực tế, chưa có công cụ đánh giá chuẩn xác chương trình này chất lượng cao đến đâu so với chương trình đại trà ngoài quy định đầu ra trình độ ngoại ngữ được lượng hóa thành bậc 4/6 trong khung tham chiếu châu Âu. Các chỉ số còn lại đều định tính, không cụ thể. Còn báo cáo công khai tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì không có sự chênh lệch đột biến giữa sinh viên học theo các chương trình đào tạo khác nhau. Các chương trình đào tạo chất lượng cao của các trường chỉ mở ở những ngành mà sinh viên ra trường có cơ hội việc làm tốt, đông đảo thí sinh quan tâm để dễ tuyển sinh, có thể thu học phí ở mức như trường tính toán. Do đó, các chương trình này là khe cửa hẹp không chỉ với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà cả những sinh viên thuộc gia đình có mức thu nhập trung bình ở ngoại tỉnh. Việc Bộ GD&ĐT bãi bỏ chương trình đào tạo chất lượng cao đã không làm các trường ĐH mất đi “nồi cơm” của mình, bởi họ có thể đổi tên chương trình đào tạo hoặc có thể giữ nguyên, vì Luật Giáo dục ĐH 2018 tuy không đề cập nhưng không có nghĩa là các trường không được đào tạo. Thực tế giáo dục ĐH Việt Nam đang thiếu kinh phí để phát triển, nhưng việc đẻ ra các chương trình đào tạo với những mác như “tiên tiến”, “chất lượng cao” hay “đào tạo bằng tiếng Anh” đang thực sự làm méo mó bức tranh đào tạo nhân lực chất lượng cao hiện nay. Có lẽ, Bộ GD&ĐT cần có khảo sát, đánh giá để điều chỉnh kịp thời, tránh tình trạng sinh viên phải nộp nhiều tiền mà chất lượng lại không cao như mong đợi. N.H Méo mó đào tạo chất lượng cao TIƒP THEO TRANG 1

ĐƯỜNG VỀ MƯỜNG NHÉ Mường Nhé - một huyện miền núi khó khăn, xa nhất của tỉnh Điện Biên, là nơi đoàn hành trình chọn tổ chức các hoạt động về nguồn, an sinh xã hội ý nghĩa. Chiều 24/4, đoàn đại biểu 70 cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu trên mọi miền đất nước bắt đầu xuất phát tại Hà Nội để hội quân về TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Nơi đầu tiên đoàn dừng chân là Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tại đây, đoàn hành trình kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau lễ thắp hương, tưởng niệm, các đại biểu tiếp tục hành trình 6 giờ đồng hồ trên những con đèo quanh co, khúc cua tay áo để đến với Mường Nhé. Rạng sáng hôm sau cả đoàn mới đến nơi. Chỉ ngả lưng vài tiếng đồng hồ, sáng sớm đoàn hành trình nhanh chóng triển khai loạt hoạt động an sinh xã hội tại Trường PTDT bán trú tiểu học Nậm Vì, xã Nậm Vì. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, đoàn tiếp tục băng núi, vượt đèo từ xã Nậm Vì đến xã Sín Thầu để chinh phục cột mốc A Pa Chải - điểm cực Tây của Tổ quốc. Hành trình đến cột mốc không ít gian nan, bởi đường đi rất cheo leo, những ổ voi, ổ gà, sỏi đá trên đường khiến chiếc ô tô chở đoàn nhiều lúc nghiêng ngả. Quãng đường khó khăn nhất là gần 5 km cuối để tiếp cận cột mốc. Đó là con đường nhỏ cheo leo chỉ rộng chừng 1 mét, một bên là núi, một bên là vực, với những con dốc dựng đứng. Đi trên con đường này chỉ có 2 cách: đi bộ hoặc xe máy số. Tôi và các đại biểu được “tăng bo” bằng xe máy do các anh bộ đội biên phòng lái. Xe sau gần như không nhìn thấy xe trước vì những khúc cua che lấp tầm nhìn, các lái xe chỉ nhận ra nhau để tránh qua tiếng xe máy kêu gằn. Cứ một đoạn trên đường lại có ụ đá to chắn ngang. Một chiến sĩ biên phòng chở tôi nói: “Con đường này chỉ có người bản địa mới lái được, còn người mới đến đây không quen không thể đi được”. Hết cung đường này, đoàn hành trình lại chinh phục thử thách tiếp theo là leo hơn 500 bậc thang (tương đương toà nhà 25 tầng - PV) để được chạm tay, đặt chân lên cột mốc A Pa Chải. Trải qua hành trình dài, không ít đại biểu thấm mệt, thở dốc, nhưng các bạn trẻ đều động viên nhau vượt qua thử thách để chinh phục điểm cực Tây của Tổ quốc, điều mà không phải ai cũng có cơ hội đạt được. LỄ CHÀO CỜ ĐẶC BIỆT Lên được Cột mốc A Pa Chải, tất cả đại biểu đều vỡ oà cảm xúc vui sướng. Tiếng nói, tiếng cười giòn tan nơi biên cương Tổ quốc. Sức trẻ căng tràn đã mang đến một không khí thật khác, thật đặc biệt tại cột mốc số 0 - điểm giao 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Các bạn trẻ cùng cất vang “Bài ca sinh viên” giữa đất trời bao la của núi rừng Tây Bắc. Ở độ cao hơn 1.866 mét so với mực nước biển, lá cờ đỏ Tổ quốc, cờ Hội Sinh viên được các bạn sinh viên vẫy tung bay phấp phới. Tại Cột mốc số 0, trong không khí thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” nghiêm trang làm lễ chào cờ và cất vang hát Quốc ca giữa trời xanh lộng gió. Dưới cờ đỏ sao vàng nơi cực Tây biên cương Tổ quốc, các cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước đặt bàn tay lên ngực cất vang bài Quốc ca đầy hào hùng, thể hiện niềm tin son sắt đối với Đảng, với dân tộc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca, đoàn đại biểu đứng thành hình vòng tròn xung quanh Cột mốc số 0, nghe Trung tá Đoàn Thanh Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng A Pa Chải giới thiệu về Cột mốc và hành trình gian nan của bộ đội biên phòng trong tuần tra, bảo vệ biên giới. Cột mốc A Pa Chải nằm trên đỉnh núi Khoan La San. Nơi đây được ví von là “3 nước nghe chung tiếng gà gáy sáng”. Cột mốc cắm vào ngày 27/6/2005, cao 2 mét với 3 mặt quay về 3 hướng, bên trên mỗi mặt là tên nước bằng tiếng quốc ngữ và quốc huy riêng của mỗi quốc gia. Trung tá Đoàn Thanh Tuấn cho biết, từ khi cột mốc được xây dựng đến nay, lực lượng bảo vệ biên giới của 3 nước đã thường xuyên làm tốt công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc, cũng như trao đổi tình hình liên quan, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. BIẾN VÙNG ĐẤT LỊCH SỬ THÀNH ĐIỂM “TREND” Trên hành trình gian nan chinh phục Cột mốc cực Tây Tổ quốc, cùng những câu chuyện bảo vệ biên cương của lực lượng bộ đội biên phòng đã truyền cảm hứng, xúc động cho nhiều bạn trẻ trong đoàn. Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trên Cột mốc số 0, bạn Lê Thanh Long - Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Mở TPHCM hào hứng cho biết: “Đứng ở đây, tôi thấy quê hương, Tổ quốc mình thật đẹp và hùng vĩ. Đặc biệt, được hát Quốc ca ở điểm cực Tây của Tổ quốc thật sự trào dâng cảm xúc, tinh thần tự tôn dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Tôi cảm thấy mình yêu quê hương, đất nước hơn bao giờ hết”. Còn bạn Huỳnh Kim Liên - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, không giấu nổi niềm xúc động, hạnh phúc khi lần đầu tiên chinh phục Cột mốc A Pa Chải. “Đây là lần đầu tiên tôi đi bộ 1 quãng đường núi dốc dài, lần đầu tiên leo lên nhiều bậc thang như vậy và lần đầu tiên ngắm đất nước mình trên khung cảnh thật tuyệt vời, với núi non hùng vĩ. Điều này khiến tôi càng thêm biết ơn lớp lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống để có được non sông gấm vóc thanh bình hôm nay và tôi càng thêm trân quý những con người đang ngày đêm hy sinh thầm lặng để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”, Kim Liên chia sẻ. Kim Liên nhắn nhủ các bạn sinh viên hãy nuôi dưỡng khát khao, hoài bão tiếp bước thế hệ cha anh lan toả tình yêu lịch sử, yêu dân tộc và đặc biệt là sống sẻ chia với cộng đồng nhiều hơn. Với bạn Trương Văn Hoài Khanh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, câu chuyện tuần tra bảo vệ biên giới của lực lượng bộ đội biên phòng đã thực sự khơi dậy trách nhiệm, khát vọng phải bảo vệ bằng được sự toàn vẹn lãnh thổ và giá trị thiêng liêng từng tấc đất của Tổ quốc. Hoài Khanh mong muốn, các vùng đất lịch sử, biên giới của Tổ quốc phải trở thành địa điểm “trend” thú vị, được bạn trẻ luôn chọn đến, qua đó, giúp các bạn yêu đất nước mình hơn. LƯU TRINH Các bạn trẻ cùng cất vang “Bài ca sinh viên” giữa đất trời bao la của núi rừng Tây Bắc. Ở độ cao hơn 1.866 mét so với mực nước biển của Cột mốc A Pa Chải - nơi có điểm cực Tây của đất nước, lá cờ đỏ Tổ quốc, cờ Hội Sinh viên tung bay phấp phới, trong niềm kiêu hãnh, biết ơn, tự hào của người trẻ. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN (hàng đầu, đứng giữa) cùng đoàn hành trình và bộ đội Biên phòng làm lễ chào cờ tại điểm cực Tây của Tổ quốc ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Các đại biểu nghe giới thiệu về Cột mốc A Pa Chải ẢNH: DƯƠNG TRIỀU NGƯỜI TRẺ VỚI HÀNH TRÌNH KHÁT VỌNG NON SÔNG 7 n Thứ Ba n Ngày 7/5/2024 GIỚI TRẺ Đoàn đại biểu Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” do Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Nguyễn Minh Triết làm Trưởng đoàn, đã có những hoạt động đầy cảm xúc và ý nghĩa tại mảnh đất Điện Biên kiên cường, bất khuất. Chuyến hành trình giúp các bạn sinh viên thấm thía thêm giá trị của độc lập, tự do và quyết tâm tiếp nối truyền thống bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. “Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” không chỉ là trải nghiệm mà qua đó giúp bản thân tôi gặt hái được nhiều thông tin, kiến thức về lịch sử của đất nước, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc. Đây chính là động lực “đốt trong” để khơi dậy khát vọng cho mình và biến khát vọng đó trở thành hành động cụ thể, cũng như lan toả niềm tự hào về một dải non sông của Tổ quốc”. TRƯƠNG VĂN HOÀI KHANH, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM Bài 4: Chinh phục cực Tây Tổ quốc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==