Tiền Phong số 127

THỨ HAI 6/5/2024 SÕ 127 0977.456.112 TRANG 3 CẦN NGĂN CHẶN SAI PHẠM, THA HÓA TỪ SỚM PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: TRANG 16 Nhớ lại những ngày đầy cảm xúc, tự hào TIỀN PHONG MARATHON 2024 VÀO ĐỀ THI NGỮ VĂN: CÓng nh²n thi cÓng tại nút giao An Phú, TPHCM ẢNH: HH Sân bay Long Thành: Chạy đua với mùa mưa TRANG 15 Việt Nam lên tiếng về việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Funan Techo KhÕi đội hình diễu binh, diễu hành tổng duyệt trên đường phÕ thành phÕ Điện Biên Phủ sáng 5/5 ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Náo nức chờ xem diễu binh, diễu hành TRANG 2 TRANG 6 Sẽ tổ chức thi lại GẦN 7.000 THÍ SINH BỊ DỪNG THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2024: TRANG 14 Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn Nhiều hoạt động chào mừng TRANG 4 + 5 ÁCH TẮC, ÁP LỰC ĐẦU TƯ CÔNG TẠI ĐÔNG NAM BỘ : CHUYỆN HÔM NAY Tăng tốc tiêu tiền XEM TIẾP TRANG 5 n HUY THỊNH Đã qua một phần ba năm của tài khóa 2024, tình hình giải ngân đầu tư công tuy có khả quan hơn so với năm trước song cũng đang tiềm ẩn nhiều dấu hiệu rất đáng lo ngại.

Chiều 5/5, phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung tổ chức thực hiện quy hoạch, phát triển Tây Ninh theo hướng bền vững, kết nối, bản sắc, hòa bình, hữu nghị. Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/12/2023, đặt mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống; tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Theo Thủ tướng, Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đưa ra được quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu trọng tâm, đột phá phát triển; phương án phát triển, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch để đưa Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực, giá trị mới cho Tây Ninh trong bức tranh chung của các tỉnh, thành phố trong khu vực và trên cả nước. Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Tây Ninh cần chú trọng, tập trung thực hiện “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh”. Trong đó, “1 trọng tâm” là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống; đột phá vào các động lực tăng trưởng mới. “2 tăng cường” gồm: tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người; tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế. “3 đẩy mạnh” gồm: đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm; đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ cho chế biến, chế tạo, chuỗi sản xuất-cung ứng cho khu vực, thế giới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển. PV Việt Nam lên tiếng về việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Funan Techo Ngày 5/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Funan Techo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình, mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đối với dự án kênh đào Funan Techo, bà Hằng khẳng định, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. “Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mekong, vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau”, bà nói. BÌNH GIANG Chiến dịch truyền thông “Khát vọng hùng cường” Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức chiến dịch truyền thông “Khát vọng hùng cường” trên không gian mạng. Đoàn viên thanh niên sẽ thực hiện và đăng tải các video lên nền tảng mạng xã hội TikTok, với hashtag #KhatVongHungCuong. Video có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như clip âm nhạc, clip ngắn, kể chuyện, phỏng vấn… về các nội dung: hoài bão, khát vọng, sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong việc hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc; những nỗ lực học tập, rèn luyện, kinh nghiệm làm việc... của bạn trẻ. Chân dung, tấm gương đã truyền cảm hứng cho người trẻ; mô hình, phương pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động trong công việc của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực do thanh niên hiến kế, phát triển; những giá trị mà bạn trẻ theo đuổi. Chiến dịch diễn ra từ nay đến tháng 8/2024, gồm nhiều giai đoạn: Tập huấn kỹ năng xây dựng nội dung kịch bản, dựng video; sản xuất nội dung; công chiếu - tạo chiến dịch truyền thông; vòng chung khảo. Trong giai đoạn công chiếu - tạo chiến dịch truyền thông, tác giả hoặc nhóm tác giả xây dựng một hoặc nhiều video sẽ gửi sản phẩm tham gia Chương trình về Ban tổ chức Cuộc thi (thông qua website: www. khatvonghungcuong.vn). Lễ trao thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong triển khai Chiến dịch dự kiến tháng 9/2024. XUÂN TÙNG 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Đà Nẵng liên tục đón đoàn khách MICE quốc tế số lượng lớn Ngày 5/5, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho hay từ đầu năm tới nay, Đà Nẵng đã chào đón 42 đoàn khách du lịch công vụ (MICE) nội địa và quốc tế với hơn 12.600 lượt khách. Trong đó có 13 đoàn nội địa và 29 đoàn quốc tế đến từ các thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, các đoàn đa quốc gia... Các đoàn MICE có quy mô lớn, nổi bật như đoàn lễ hội Hiphop - RF Summer Jam 2024 (4.400 khách đa quốc gia), đoàn Cty TNHH Corteva Agriscience (720 khách), đoàn Công ty dược phẩm Anh Quốc (500 khách đa quốc gia)… Năm 2023, Đà Nẵng thu hút 163 đoàn khách với hơn 45.000 lượt khách du lịch MICE nội địa và quốc tế. THANH HIỀN Nông dân Quảng Bình gấp rút thu hoạch hơn 2.000 ha lúa Tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo ngành này đã đề nghị các địa phương chỉ đạo bà con nông dân gấp rút thu hoạch hơn 2.000 ha lúa bị ngã đổ sau mưa lớn trong mấy ngày qua, nhằm tránh thiệt hại về kinh tế. Theo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình Trần Quốc Tuấn, do mưa lớn kèm theo gió mạnh trong những ngày qua đã khiến hơn 2.000 ha lúa vụ Đông - Xuân trên địa bàn tỉnh này bị ngã đổ. Trong đó, nhiều nhất là huyện Lệ Thủy 1.500ha, tiếp đến là huyện Quảng Ninh 500ha, số còn lại là các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa. Đây là diện tích lúa sắp đến kỳ thu hoạch. Được biết, vụ lúa Đông - Xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo trồng hơn 30.000 ha lúa và được đánh giá là được mùa và được giá. Một số địa phương tại vựa lúa huyện Lệ Thủy đạt năng suất 74 - 76 tạ/ha, giá bán từ 8 - 9 triệu đồng/tấn. HOÀNG NAM TRÀ VINH: Cấp nước sạch cho hơn 1.700 hộ dân bị ảnh hưởng hạn mặn Sở NN&PTNT Trà Vinh vừa khánh thành đưa vào sử dụng dự án nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Công trình khởi công tháng 12/2023, tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng, công suất 50m3/giờ, đảm bảo cung cấp nước sạch cho 1.720 hộ dân khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng hạn hán, mặn xâm nhập trên địa bàn. Ông Bùi Văn Mừng - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Trà Vinh cho biết, hiện tỷ lệ người dân nông thôn của tỉnh được sử dụng nước sạch là hơn 80%. Trước đó, để đảm bảo đủ nước sạch phục vụ người dân trong mùa khô 2023-2024, trung tâm đã triển khai dự án trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, với gần 40.800 hộ được hưởng lợi từ dự án. CẢNH KỲ - Ớ kìa, mọi người hôm nay sao nhìn lạ vậy?... - Vẫn là hàng xóm láng giềng của Mõ mà,có gì lạ đâu? - Mọi người không nhận ra thôi, lạ lắm. Này nhé, mắt ai cũng thâm quầng, trũng sâu. Da tái mét, thần thái tươi vui đi đâu hết cả… - Đến mức đó ư? Cư dân làng mới chỉ hơn một tháng nay suốt đêm canh, chờ, chực, chắt từng giọt nước ngọt sinh hoạt thôi mà. Đêm trắng nó tàn phá dung nhan làng người xinh ghê nhề… - Còn phải nói. Thực lòng Mõ thấy rất xót xa… - Nhiều vị lãnh đạo cũng bày tỏ cảm xúc như Mõ. Liệu có giải pháp nào cụ thể hơn giúp làng ngoài những câu cảm thán không Mõ? - Đương nhiên là có… - Vậy chờ chi nữa triển khai ngay đi. - Mõ định thế này, hôm nay Mõ tham vấn hội đồng làng xây dựng ngay một tổ hợp liên hoàn các hồ chứa nước ngọt… - Làng mình nghèo, lấy tiền đâu… - Không cần tiền. Hồ nước ngọt chỉ cần trên bản vẽ… với lời hứa sẽ thi công trong nay mai… - Rồi sao? - Lúc đó mọi người sẽ mong đợi, hi vọng, cố gắng để vượt qua cơn khát trước mắt… - Lúc nào thì có hồ chứa nước ngọt trong thực tế? - Cứ biết thế đã. Thiên hạ người ta có nơi vẽ dăm hồ trên giấy, 5 năm, 10 năm vẫn trên giấy. Dân hỏi thì cứ trả lời sắp động thổ. Cứ thế là… dìu dân có động lực đi qua khô khát. Mọi người biết không, đó là liệu pháp tâm lí “ phía trước có rừng mơ” khi binh lính khát. Cứ mơ đi, biết đâu đến một ngày… MÕ LÀNG Hãy mơ đi… TIN Chiều 5/5/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ẢNH: DƯƠNG GIANG-TTXVN PHÁT TRIỂN TÂY NINH TRỞ THÀNH ĐỊA PHƯƠNG ĐÁNG ĐẾN VÀ ĐÁNG SỐNG

THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG: “CÁI KIM TRONG BỌC LÂU NGÀY CŨNG LÒI RA” Ông Nguyễn Trọng Phúc nhận định: “Tôi thấy hiện nay, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang triển khai rất quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm đều bị xử lý nghiêm trước quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mà xử lý kỷ luật kịp thời, chứ không phải để kéo dài; cũng không phải xử lý nội bộ mà là công khai trước toàn dân. Những biện pháp này là hết sức cần thiết để làm trong sạch Đảng, để trong Đảng không có những phần tử cơ hội, những phần tử thoái hoá, biến chất, hư hỏng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cần căn cứ vào các quy định đã có để xử lý các trường hợp vi phạm. Phải nêu rõ các trường hợp cán bộ vi phạm vào điều gì, quy định nào, như vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật… để có căn cứ xử lý. Đó cũng chính là việc kiểm soát quyền lực, thực hiện quản lý cán bộ, làm trong sạch hàng ngũ, đội ngũ của mình. Chúng ta cần phải nhấn mạnh điều này. Ở khía cạnh thứ hai, việc phải xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm như vừa qua cũng phản ánh thực tế có một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; coi thường pháp luật, coi thường kỷ luật Đảng; giấu diếm, che đậy khuyết điểm của mình. Nếu không bị phát hiện và xử lý sớm, có thể những cán bộ này còn gây hại nhiều nữa. Họ che giấu khuyết điểm, sai phạm của họ, lừa dối Đảng, lừa dối Nhà nước, lừa dối nhân dân. Họ bị suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Từ thực tế này, chúng ta phải suy nghĩ về sự rèn luyện, tu dưỡng của các cán bộ, đảng viên. Mỗi người phải thực sự nêu gương về đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm. Nếu không thực hiện được, có vi phạm, sai phạm thì đương nhiên phải bị xử lý. Tổ chức Đảng cần tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm soát quyền lực. Vấn đề này phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Nếu phát hiện sớm vi phạm thì “tuýt còi”, cảnh tỉnh, răn đe. Không có ý kiến nhắc nhở, phê bình sẽ dẫn đến những sai phạm lớn hơn. Đảng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Về phía cán bộ - những người có chức, có quyền - thì phải ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nếu không rất dễ dẫn đến vi phạm. Mà vi phạm, sai phạm thì trước sau gì cũng bị xử lý. Các cụ đã nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, khuyết điểm thì làm sao che giấu Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thực sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước. Những bậc tiền bối hy sinh tất cả vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc, của Đảng, không tơ hào một cái gì. THIẾU TƯỚNG, PGS.TS. LÊ VĂN CƯƠNG, NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC - BỘ CÔNG AN: TỔ CHỨC LẠI KHÂU GIÁM SÁT QUYỀN LỰC Lâu nay thường có ba công cụ điều chỉnh hành vi con người: công cụ luật pháp, công cụ đạo đức và công cụ tôn giáo. Trong đó, công cụ đạo đức chủ yếu là công tác tuyên truyền, vấn đề này đã được làm thường xuyên. Còn về luật pháp, vấn đề kiểm soát quyền lực ra sao? Quyền lực mà không bị giám sát thì dẫn đến tha hóa, đó là quy luật tất yếu. Một ông bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, ai giám sát? Hàng chục người đứng đầu, như bí thư, chủ tịch tỉnh vừa qua “ngã ngựa”, ai giám sát? Cho nên cần phải tổ chức lại vấn đề giám sát quyền lực. Vừa qua, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm được làm rất hiệu quả, tạo ra bước ngoặt tốt, nhưng công tác phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Vì thế, hết đợt này đến đợt kia lại có cán bộ vi phạm. Do vậy, trong phòng, chống tham nhũng, cần phải tập trung vào phòng ngừa là chính. Để làm tốt công tác này, có thể sửa luật, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức lại khâu giám sát quyền lực. Để mang lại hiệu quả trong giám sát quyền lực, quan điểm của tôi là phải thành lập một ủy ban giám sát quyền lực quốc gia. Còn nếu là cơ quan thanh tra, như thanh tra của tỉnh, ông bí thư tỉnh ủy “quắc mắt” lên thì thanh tra còn dám làm gì? Do vậy, cần phải có một cơ quan giám sát quyền lực độc lập. Cơ quan này phải do một phó chủ tịch thường trực Quốc hội, là ủy viên Bộ Chính trị làm chủ nhiệm, như thế mới hiệu quả. Chúng ta còn nhớ, cơ quan kiểm toán, khi chuyển sang Quốc hội phụ trách đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Do vậy, cần phải dám thay đổi, dám làm và có thể sửa đổi cho phù hợp để nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực. TRƯỜNG PHONG - THÀNH NAM (ghi) Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, các chuyên gia khẳng định, việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm thời gian qua thể hiện sự quyết liệt của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu phải ngăn chặn sai phạm, tha hóa biến chất của cán bộ từ sớm, từ xa... Trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, hàng trăm người, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao đã bị khởi tố, xét xử NGUỒN: VNN Quyền lực mà không bị giám sát thì dẫn đến tha hóa, đó là quy luật tất yếu. Thiếu tướng LÊ VĂN CƯƠNG Cần ngăn chặn sai phạm, tha hóa từ sớm PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Sébastien Lecornu và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Pháp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, là minh chứng cho tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai tốt đẹp”, vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước, hai dân tộc. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược (tháng 9/2013), quan hệ Việt Nam - Pháp đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Thời gian qua, trên cơ sở Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp giai đoạn 20182028 và Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp sửa đổi, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đạt nhiều kết quả tích cực. Về phần mình, Bộ trưởng Sébastien Lecornu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm và nêu bật tầm quan trọng hợp tác chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Ông Sébastien Lecornu bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp. Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, hướng tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất. NGUYỄN MINH Ngày 5/5 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đồng chủ trì cuộc hội đàm quân sự cấp cao, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Lecornu. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sébastien Lecornu ký Ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp ẢNH: N.M Hai bộ trưởng quốc phòng Việt-Pháp hội đàm Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp sẽ dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cùng bà Patricia Miralles, Quốc vụ khanh bên cạnh Bộ trưởng Bộ Quân đội, phụ trách vấn đề cựu chiến binh và ký ức, sẽ dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thông cáo từ Đại sứ quán Pháp cho biết, tại Điện Biên Phủ, Quốc vụ khanh Patricia Miralles sẽ khám phá cung đường ký ức lịch sử bằng 3 thứ tiếng do hai bên chuẩn bị và dự buổi lễ chiếu sáng cầu Mường Thanh bằng kỹ thuật ánh sáng do thành phố Lyon thực hiện. Trong chuyến thăm các địa điểm diễn ra trận đánh, Bộ trưởng Bộ Quân đội và Quốc vụ khanh Pháp dự kiến có cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh Pháp và Việt Nam. THU LOAN

Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai là hơn 15.700 tỷ đồng, bao gồm vốn kéo dài từ năm 2023 sang. Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh đã giải ngân tính đến ngày 25/4 là hơn 1.700 tỷ đồng, đạt hơn 11% kế hoạch. ÁCH TẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Hiện có 4 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và hàng loạt công trình, dự án trọng điểm của Đồng Nai đang được triển khai thực hiện tại tỉnh này. Vướng mắc chính dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công là khâu giải phóng mặt bằng (GPMB). Tỉnh xác định phải dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là công tác GPMB. Đối với Dự án Đường vành đai 3 TPHCM (qua Đồng Nai) chậm tiến độ thi công do gặp khó khăn trong GPMB, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thế Phong cho biết, địa phương quyết tâm hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án Thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 trong tháng 5. Đến cuối tháng 6, huyện sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc Dự án Thành phần 4 (Đường Vành đai 3 TPHCM) cho chủ đầu tư. Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công tháng 6/2023, nhưng đến nay Đồng Nai vẫn chưa bàn giao được mặt bằng cho chủ đầu tư để xây hơn 50km đường cao tốc đi qua tỉnh. Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai, chính quyền địa phương nơi có dự án này đang phải dốc toàn lực thực hiện 30 ngày đêm không có ngày nghỉ để giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. “Đối với Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mốc thời gian để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án là trước ngày 30/6. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải tập trung thực hiện các công việc được giao để đảm bảo cam kết của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ”, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết. Cùng với việc tập trung cho GPMB các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, các cơ quan chức năng của tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, cho hay, đơn vị được giao làm chủ đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Thời gian qua, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong GPMB. Do đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đối với các dự án đã được bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. “Trong số các dự án đơn vị được giao làm chủ đầu tư, có 8 dự án đang triển khai thi công. Tuy nhiên, có đến 5 dự án tiến độ thi công gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác GPMB”, ông nói. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, trong 4 tháng đầu năm nay, việc triển khai một số dự án đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra. Việc đền bù, GPMB các công trình, dự án trọng điểm, nhất là Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trong bối cảnh ách tắc giải phóng mặt bằng, áp lực giải ngân lớn… Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu năm đến nay, các dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM, gồm xây dựng đường Vành đai 3, nút giao thông An Phú, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đường nối Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (kết nối ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) đang được duy trì thi công xuyên lễ, Tết. Có mặt tại công trường thi công cầu Giồng Ông Tố (thuộc dự án nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức) sáng 4/5, phóng viên ghi nhận không khí làm việc hết sức khẩn trương của đội ngũ công nhân, kỹ sư nơi đây. Ông Lương Công Vượng, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công tại công trường, cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, đơn vị vẫn duy trì thi công. Cầu Giồng Ông Tố là 1 trong 8 hạng mục thuộc nút giao thông An Phú; công trình đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc, dự kiến thông xe trong tháng 9 tới. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), cho biết, năm 2024, đơn vị được giao 12.380 tỷ đồng đầu tư công cho 6 dự án lớn. Từ nay đến cuối năm, bình quân mỗi tháng đơn vị này phải giải ngân gần 1.200 tỷ đồng. Đường vành đai 3 là dự án thu hút nhiều vốn đầu tư công nhưng đang bị đình trệ vì thiếu cát san lấp. “Ban đang gấp rút triển khai phương án khai thác, vận chuyển cát san lấp từ các mỏ cát tại các tỉnh miền Tây về TPHCM để phục vụ san lấp mặt bằng đường vành đai 3. Ngoài ra, với các dự án trọng điểm khác như nút giao An Phú, mở rộng quốc lộ 50, hầm chui Nguyễn Văn Linh, đường nối Trần Quốc Hoàn…, đang thi công 3 ca 4 kíp, thi công xuyên dịp lễ, tranh thủ những tháng mùa khô để đẩy nhanh tiến độ”, ông Phúc cho biết. Theo ông Phúc, dự án đường Vành đai 3 (đoạn qua TPHCM) đang bám sát tiến độ, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào cuối năm 2025 và toàn tuyến vào năm 2026. Dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) sẽ hoàn thành một số hạng mục như hầm chui, cầu Giồng Ông Tố mới, cầu Bà Dạt vào cuối năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025. Dự án quốc lộ 50 sẽ hoàn thành phần song hành vào cuối năm 2024, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025. Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm nay. “Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình đang triển khai thi công cả ngày và đêm. Dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng. Riêng hạng mục hầm chui tại nút giao Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn đạt hơn 65% khối lượng. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành hầm chui đầu tuyến trước ngày 30/7, hầm chui còn lại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2024 theo đúng tiến độ đã đề ra”, ông Phúc nói. ĐÒN BẨY GIẢI NGÂN Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết, trong năm 2023 và quý 1/2024, địa phương đã triển khai xây dựng nhiều dự án giao thông trọng điểm. Trong đó có đường Vành đai 3 TPHCM; Vành đai 4 TPHCM; Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu 4 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, năm 2023, công tác đầu tư công đã đạt được một số kết quả nổi bật, tạo nền tảng để tỉnh sẵn sàng khởi công các dự án trọng điểm trong năm 2024. Các đơn vị tiếp tục rà soát, có phương án bố trí vốn, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, chú trọng vấn đề đấu giá đất, tăng cường phân cấp, phân quyền; tập trung xây dựng các khu tái định cư để ổn định đời sống người dân… Các địa phương vùng Đông Nam bộ đang nỗ lực bám sát tiến độ các dự án trọng điểm, tạo đòn bẩy giải ngân. Bám sát tiến độ, đòn bẩy giải ngân Thi công tại sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai ẢNH: M.T Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Nguyên đánh giá, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên ở TPHCM ẢNH: H.H ĐẦU TƯ CÔNG TẠI Ách tắc, áp lực

5 n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 KINH TẾ Bàng. Tổng giá trị giải ngân các dự án trọng điểm trong năm 2023 và quý 1/2024 khoảng 20.000 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch vốn tỉnh giao. Cụ thể, dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương dài khoảng 26,6 km, tổng vốn đầu tư 19.280 tỷ đồng. Công tác xây lắp, bồi thường giải ngân đạt trên 90% kế hoạch. Bình Dương phấn đấu hoàn thành dự án trước 3 tháng so với tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao (tháng 6/2026). Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (dài gần 13 km, vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng), tiến độ giải ngân đạt trên 50%, dự kiến hoàn thành thi công trong năm 2024. Về dự án đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (dài 48 km, vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng), giải ngân đạt trên 90%, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Bình Dương dài khoảng 47 km, vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, Bình Dương đã bố trí kế hoạch vốn hơn 7.500 tỷ đồng. Bình Dương phê duyệt các dự án thành phần trong quý 1/2024. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao tối thiểu 50% trong quý II, 70% mặt bằng trong quý III và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024. Dự kiến khởi công dự án trong quý II. Theo ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, kết quả đạt được trong công tác đầu tư là nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên thị sát, chỉ đạo trực tiếp tại các công trình, đồng thời lập các nhóm ứng dụng Zalo để trực tiếp nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đơn vị chủ đầu tư. Ngoài ra, Bình Dương đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, như ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện kế hoạch; phát động phong trào thi đua “đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công” ngay từ đầu năm; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện pháp lý về bồi thường, hỗ trợ tái định cư… Bình Dương thực hiện các giải pháp thu ngân sách, nỗ lực tiết kiệm chi thường xuyên để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công. NHÓM PV BAN TPHCM Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn khối lượng công việc rất nhiều. Do khối lượng công việc còn lại của năm 2024 còn rất nhiều, thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, UBND các địa phương nỗ lực hơn nữa, ưu tiên phát triển những lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. ÁP LỰC GIẢI NGÂN MỖI THÁNG 10.000 TỶ ĐỒNG Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM, cho biết, năm nay thành phố được giao hơn 79.000 tỷ đồng đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân khoảng 10% trong quý I, nhưng đến hết tháng 4 mới chỉ giải ngân được gần 6.000 tỷ đồng (khoảng 7,5%). Theo bà Mai, trong 8 tháng cuối năm, TPHCM còn hơn 73.000 tỷ đồng đầu tư công cần phải được giải ngân. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công từ nay đến cuối năm, Sở KH&ĐT TPHCM cho biết đã tham mưu UBND thành phố các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như chương trình thúc đẩy giải ngân đầu tư công, rút ngắn thủ tục hành chính, triển khai cho các đơn vị giải ngân trực tiếp để tăng tính hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở đang tiếp tục rà soát tiến độ để kịp thời báo cáo và có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. TPHCM đã lập 3 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho giải ngân đầu tư công. Sở KH&ĐT đề nghị chủ đầu tư các dự án cần đôn đốc nhà thầu thực hiện để đảm bảo tiến độ. Những dự án chậm tiến độ giải ngân đầu tư công, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM. Trước tình hình giải ngân đầu tư công trong tháng 4 đầu năm không đạt tiến độ đề ra, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh: “Thành phố còn khoảng 73.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công năm 2024. Điều đó có nghĩa là, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng thành phố sẽ phải tiêu hết 10.000 tỷ đồng”. Thành phố đã có chương trình hành động về đầu tư công, nên tất cả các sở, ngành, quận, huyện cần căn cứ chương trình hành động để triển khai trên cơ sở duy trì hoạt động của các tổ công tác đầu tư công, ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm. “Các chủ đầu tư phải lên kế hoạch giải ngân hằng tháng và giám sát việc thực hiện kế hoạch hằng tháng, từng chủ đầu tư mỗi tháng giải ngân bao nhiêu cần có kế hoạch cụ thể. Có những dự án đã đấu thầu từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa có khối lượng thi công. Đối với các dự án chuyển tiếp từ các năm trước, những công ty thi công phải được giám sát, bảo đảm tiến độ hằng ngày. Các nhà thầu nếu yếu năng lực hoặc chây ì thì phải kiên quyết xử lý nghiêm”, ông Mãi nói. NHÓM PV BAN TPHCM SÂN BAY LONG THÀNH: Chạy đua với mùa mưa Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cho biết, mặt bằng đã đảm bảo cho thi công; trên công trường, các nhà thầu đã huy động gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng với hàng ngàn trang thiết bị, máy móc để thi công các gói thầu của dự án. Ông Dương Quang Điện, Phó giám đốc thường trực Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành, cho biết, tiến độ thi công các gói thầu hiện rất tốt. Dự báo, khoảng 1 tháng nữa, Đồng Nai sẽ bước vào mùa mưa, do đó, trong khoảng thời gian còn lại của mùa khô, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đối với 2 gói thầu quan trọng nhất của dự án là xây dựng đường cất, hạ cánh và nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tập trung thi công cấp phối đá dăm, bê tông. Với công trình nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tập trung thi công đổ bê tông sàn 1 của công trình. Một phần của dự án đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã hoàn thành ẢNH: H.C ĐÔNG NAM BỘ CHUYỆN HÔM NAY Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, cả nước vẫn còn 21/44 bộ, cơ quan Trung ương và 31/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Chính phủ giao. Nhiền dự án đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng vẫn chưa giải ngân. Ngay như TPHCM, từ đầu năm đến nay cũng mới giải ngân được 6.000 tỷ đồng, tuy gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng mới đạt 7,6% kế hoạch cả năm. Như vậy, thời gian tới, đầu tàu kinh tế cả nước buộc phải giải ngân bình quân mỗi tháng trên 10.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với con số đã thực hiện trong cả 4 tháng đầu năm. Những số liệu trên chỉ ra, nếu không có sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành để tăng tốc thì việc đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2024 sẽ khó hoàn thành. Vì sao căn bệnh “có tiền không tiêu được” tồn tại dai dẳng và ngày càng khó chữa, cho dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, đốc thúc ngay từ đầu năm? Công bằng mà nói, giải ngân vốn đầu tư công hiện nay tại nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị gặp không ít khó khăn, vướng mắc, như thiếu vật liệu san lấp, vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là những bất cập của Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, có một thực tế việc chậm giải ngân trong những năm qua là do phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án chưa đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư công. Ngay từ đầu năm, một số nơi chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cả năm, phân bổ chưa đảm bảo nguyên tắc bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, quyết toán, dự án chuyển tiếp, chỉ ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới… Đáng nói hơn, căn bệnh “sợ sai” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, kể cả những người đứng đầu vẫn tồn tại và đang có dấu hiệu lờn thuốc. Vì lo sợ bị truy cứu trách nhiệm, nhiều cán bộ chưa quyết tâm, thậm chí chưa mặn mà trong việc vận dụng các quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn. Đầu tư công là động lực quan trọng đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng của nền kinh tế, phục vụ quốc kế dân sinh. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì lẽ đó, cần thúc đẩy giải ngân nguồn vốn một cách hiệu quả. Cùng với việc tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, như khẩn trương rà soát, phân bổ vốn tập trung theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng, đặc biệt là các dự án đã đủ thủ tục đầu tư và có khả năng giải ngân,... nhiều chuyên gia cũng lưu ý đến “liệu pháp cán bộ” trong điều trị chứng bệnh mãn tính này. Đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn và thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà… H.T Tăng tốc tiêu tiền TIẾP THEO TRANG 1

TS tâm lí học Nguyễn Thị Huyền, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới, cứ 7 trẻ trong độ tuổi 10-19 có 1 em mắc vấn đề về rối loạn tâm lí. TS Huyền chỉ ra 4 khó khăn, áp lực học sinh bậc THPT phải đối mặt, gồm áp lực trong học tập, thi cử; khó khăn khi kết nối bạn bè, xã hội; khó khăn về định hướng nghề nghiệp và thích ứng với sự thay đổi trong tâm lí cũng như cơ thể. Từ thực tế dạy học ở trường, lớp, cô Phạm Thị Thuý Hà, giáo viên Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội), cho rằng, học sinh ở độ tuổi nhạy cảm rất dễ mất cân bằng cảm xúc mà nguyên nhân là do áp lực từ học tập, xung đột gia đình, bạn bè, thế giới phẳng… Về giải pháp hỗ trợ thanh thiếu niên, TS Huyền cho rằng, cha mẹ chính là những người gần gũi nhất nên cần đồng hành, chia sẻ với con cái. Cha mẹ cần hướng dẫn con kỹ năng giải quyết tình huống, hướng đến tính tích cực, chủ động san lấp khoảng cách về tâm lí giữa các thế hệ trong gia đình, không nên áp đặt theo ý kiến của mình. Ở trường, học sinh cũng cần được thầy cô gợi mở để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, đồng thời đều đặn duy trì các hoạt động thể chất. Khi cảm thấy stress, cần tìm đến chuyên gia tham vấn tâm lý học đường hoặc bác sĩ tâm lí để được can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Thạc sĩ John Andre đến từ Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân chỉ ra thực trạng, nhiều học sinh THPT như lạc mê cung khi phải lựa chọn nghề nghiệp, trong đó có việc học tiếp ĐH hay gia nhập thị trường lao động. Ở giai đoạn này, nhiều em cảm thấy choáng ngợp khi đứng trước quá nhiều thông tin về ngành nghề, các ngã rẽ, trong khi bản thân chưa đủ chín chắn, trải nghiệm, chưa hiểu sâu về từng ngành nghề để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ông Andre chia sẻ kết quả khảo sát một số học sinh. Theo đó, những em này đều khẳng định vai trò tư vấn hướng nghiệp ở trường THPT là rất quan trọng. Khi được hỏi, học sinh nói rằng, công tác này đang được tổ chức chưa hiệu quả, các em gần như không thu được thông tin hữu ích. Hiện nay, nhiều em ở bậc THPT chỉ tập trung vào học để phục vụ các kỳ thi; hoạt động tư vấn nghề nghiệp thiếu vắng nên không ít em chọn sai ngành nghề. “Hoạt động hướng nghiệp cần tổ chức đa dạng, có chiều sâu như mời chuyên gia các ngành nghề, lĩnh vực hay các anh chị sinh viên khoá trên đến trường nói chuyện, trao đổi thông tin với học sinh một cách thực chất. Tạo cầu nối giữa trường ĐH và doanh nghiệp khi định hướng nghề cho học sinh”, ông Andre nói. Theo ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, những năm qua, vấn đề tâm lí, hướng nghiệp của học sinh luôn được ngành đặc biệt quan tâm. Hằng năm, đội ngũ giáo viên được tập huấn, trang bị kỹ năng, nâng cao trình độ để tư vấn, đồng hành, hỗ trợ học sinh khi các em gặp khó khăn, vướng mắc. HÀ LINH ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI THÍ SINH Trong chương trình chia sẻ về kì thi đánh giá tư duy được phát trực tiếp cuối tuần qua của ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban tuyển sinh - Hướng nghiệp cho biết: Sự cố lỗi hệ thống đã được công bố và nhà trường đã gửi email thông báo phương án xử lí quyền lợi đến thí sinh ngay trong đêm 28/4. Sau khi phân tích kỹ tình hình, Hội đồng thi đã quyết định sẽ tổ chức thi bù vào ngày 19/5 cho các thí sinh không thể hoàn thành bài thi trong kíp thi chiều 28/4. Ngoài ra, các thí sinh trong kíp thi chiều 28/4 sẽ được ưu tiên đăng ký dự thi miễn phí một lần trong đợt 5 hoặc đợt 6 diễn ra vào các ngày 8-9/6 và 15-16/6. Các thí sinh không thể bố trí thời gian thi bù ngày 19/5, Hội đồng thi sẽ trả lại phần lệ phí dự thi đã nộp. Cụm thi hay điểm thi của ngày 19/5 được mặc định giữ nguyên như đợt thi trước. Mọi sự thay đổi sẽ được thông tin tới thí sinh sau khi Hội đồng thi thống kê được đầy đủ số lượng thí sinh đăng ký thành công thi bù trong ngày 19/5. Về các bước đăng ký thi lại, ông Hải cho hay, từ 8h sáng 4/5 tới 18h ngày 6/5, thí sinh đăng nhập vào tài khoản đăng ký dự thi đánh giá tư duy. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ để thí sinh lựa chọn có đăng ký thi bù hay không. Nếu đăng ký thi bù, nhà trường sẽ cung cấp thêm tính năng chọn đổi địa điểm thi. Thí sinh được chọn đổi địa điểm thi nếu còn suất trống, tức là ở điểm thi nào đó có thí sinh không lựa chọn thi bù. Trường hợp thí sinh không đăng ký thi bù, trên hệ thống sẽ có cửa sổ hiển thị để nhập thông tin tài khoản chính chủ, khi đó phần lệ phí dự thi kíp chiều 28/4 sẽ được ĐH Bách khoa Hà Nội hoàn trả. Tất cả tính năng trên đều được cài đặt sẵn trên hệ thống, thí sinh khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thực hiện được các thao tác. Thí sinh thi ca sáng 28/4 cũng gặp sự cố. Ông Hải cho biết, sau khi phân tích kết quả thi, Hội đồng thi nhận thấy có hơn 100 thí sinh bị rút chậm phần thi Tư duy Toán học với khoảng thời gian như thí sinh đã phản ánh. Với khoảng thời gian các em bị chậm như vậy, hiện nay theo quy chế thi của bài thi đánh giá tư duy thì vẫn nằm trong khung giới hạn về việc rút chậm của các phần thi, cơ bản không ảnh hưởng tới kết quả làm bài của thí sinh. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã đưa ra giải pháp khi biết điểm bài thi của kíp sáng. Theo đó, nếu thí sinh nằm trong số hơn 100 thí sinh đã bị rút chậm phần đề thi Tư duy Toán học và cảm thấy không hài lòng với kết quả bài làm của mình, nhà trường sẽ cung cấp tính năng để các em làm thủ tục hủy kết quả bài thi đó. Sau đó, nhà trường sẽ bố trí một bài thi miễn phí cho các em trong đợt 5 hoặc đợt 6 giống như thí sinh kíp chiều 28/4. GỬI CÔNG VĂN TỚI CÁC TRƯỜNG ĐH SỬ DỤNG KẾT QUẢ Trước ý kiến băn khoăn về độ khó của bài thi chính thức và bài thi bù, PGS.TS Vũ Duy Hải nhấn mạnh, với cấu trúc cũng như nội dung thi của kỳ thi đánh giá tư duy, đề thi của tất cả đợt thi sẽ được quy đồng về các chỉ số tương đương. Thuật toán chấm điểm sẽ được so sánh với tất cả đợt thi trước để từ đó đảm bảo được tính công bằng cho thí sinh. Dự kiến sáng 7/5, thí sinh dự thi đánh giá tư duy ca sáng 28/4 có thể vào tài khoản để biết được kết quả thi. Ông Hải nói rằng, với sự cố khiến ca thi chiều 28/4 phải chuyển sang thi bù vào ngày 19/5, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chấm khẩn trương. Dự kiến chỉ sau khoảng 5-7 ngày từ thời điểm thi, thí sinh sẽ có kết quả. ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ gửi công văn tới các trường ĐH có sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy để xét tuyển sớm. “Các trường có thể sử dụng kết quả dưới dạng chứng chỉ file mềm trước, sau đó ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ gửi giấy tờ bản cứng đến các trường sau, để vẫn đảm bảo tiến độ cho thí sinh có thể kịp thời tham gia vào phương thức xét tuyển sớm của các trường ĐH”, ông Hải nói. NGHIÊM HUÊ Ca thi chiều 28/4 của kì thi đánh giá tư duy do Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội tổ chức đã xảy ra sự cố không mong muốn khiến gần 7.000 thí sinh phải dừng thi. Hội đồng thi đã quyết định sẽ tổ chức thi bù. Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lực ẢNH: PV 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 6/5/2024 GẦN 7.000 THÍ SINH BỊ DỪNG THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2024: Sẽ tổ chức thi lại PGS Vũ Duy Hải cho biết, các phương án mà ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra là đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh. Trong khuôn khổ tọa đàm do Viện Tâm lý giáo dục và đào tạo phối hợp Trường THPT Lê Lợi tổ chức mới đây, các chuyên gia đã trao đổi nội dung “Vai trò của tâm lí giáo dục và công tác hướng nghiệp trong thời đại 4.0”. Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời. Học sinh bối rối chọn ngành nghề Thí sinh tìm hiểu thông tin thi đánh giá tư duy và tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2024 ẢNH: DIỆP AN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==