Tiền Phong số 125

Bằng chứng về tác dụng phụ của vắc xin COVID-19 Cần sớm hướng dẫn phòng ngừa THỨ BẢY 4/5/2024 SÕ 125 0977.456.112 TRANG 14 + 15 TRANG 5 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 7 Tiêm vắc xin COVID - 19 ẢNH: NHƯ Ý VẮC XIN ASTRAZENECA CÓ THỂ GÂY CỤC MÁU ĐÔNG: Người trẻ với hành trình khát vọng non sông Không nên quá lo lắng Đề xuất 122.250 tỷ đồng cho phát triển văn hóa VỤ HÀNG TRĂM NGƯỜI NGỘ ĐỘC SAU KHI ĂN BÁNH MÌ: CÔNG AN VÀO CUỘC ĐIỀU TRA Sau thời gian dài chật vật vì ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hầu hết các đường bay quÕc tế đã được nÕi lại, giá vé máy bay "neo" ở mức cao đã giúp các hãng hàng không báo lãi kỷ lục trong 3 tháng đầu năm. Ngành đường sắt cÜng có bước tăng trưởng ngoạn mục nhờ những thay đổi “lột xác”. Việc đưa vào khai thác các chuyến tàu mang đậm tính văn hóa, trải nghiệm đã giúp đường sắt thu hút lượng lớn hành khách Hàng không, đường sắt báo lãi kỷ lục “Hồi tố” vắc xin? CHUYỆN HÔM NAY Ba năm trước, sáng 24/2/2021 lô vắc xin COVID-19 AstraZeneca với 117 nghìn liều đầu tiên được đưa về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. XEM TIƒP TRANG 15 n LÊ NGUYỄN TRANG 12 ĐẠI SỨ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU): Việt Nam nỗ lực lớn để được gỡ thẻ vàng IUU TRANG 16 TRANG 8+9 Podcast chữa lành, nội dung độc hại KIM SANG-SIK: “Canh bạc” mới của bóng đá Việt Nam

Sáng 3/5, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên diễn ra chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì chương trình sơ duyệt. Chương trình sơ duyệt gồm các nội dung như: nghi lễ chào cờ, biểu diễn trống hội, trình diễn khối nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng, lễ diễu binh, diễu hành… Trọng tâm của chương trình là hoạt động diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người gồm các lực lượng của Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; các lực lượng tỉnh Điện Biên; quần chúng nhân dân… Sau khi thực hiện diễu binh, diễu hành tại lễ đài, các khối đội hình tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ, trước sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo nhân dân. Phát biểu tại buổi sơ duyệt, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa, tầm vóc, giá trị to lớn. Việc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hoạt động kỷ niệm cũng nhằm tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước một mốc son chói lọi bằng vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam… Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, từ kết quả buổi sơ duyệt, sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục huấn luyện các lực lượng và chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt vào sáng 5/5 và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức vào sáng 7/5 đạt kết quả cao nhất. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Hào khí Điện Biên - một thiên sử vàng Đó là tên của triển lãm được Bảo tàng Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật thể hiện qua 3 nhóm nội dung: “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử”, “Cuộc chiến 56 ngày đêm chấn động địa cầu”, “Quảng Nam - Đà Nẵng chia lửa cùng Điện Biên”. Đây là dịp để ôn lại cuộc chiến đấu cam go, sự hy sinh, cống hiến, ý chí quyết chiến, quyết thắng của thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời tự hào trước chiến thắng lịch sử của dân tộc. Triển lãm kéo dài đến ngày 17/5. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm và tặng quà các gia đình chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn. l Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày 3/5, tại tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử (Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức Triển lãm “Bắc Giang với chiến thắng Điện Biên Phủ qua tài liệu lưu trữ”. Triển lãm “Bắc Giang với chiến thắng Điện Biên Phủ qua tài liệu lưu trữ” đã lựa chọn gần 150 tài liệu, hình ảnh và các hiện vật lưu trữ … để tái hiện những ký ức của quân và dân Bắc Giang với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Triển lãm góp phần khắc họa những đóng góp của người dân Bắc Giang trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc nói chung và với Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. THANH HIỀN - KIẾN NGHĨA Không “cứu” dự án BOT do lỗi chủ quan Ngày 3/5, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 190 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các dự án BOT, gồm cả dự án do Bộ quản lý và các dự án do các địa phương quản lý; rà soát kỹ lưỡng các nguyên nhân chủ quan, khách quan, những bất cập do thay đổi chính sách của nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý không đề xuất xử lý những dự án do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp, nhà đầu tư (doanh nghiệp, nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo hợp đồng đã ký); đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động tiêu cực khi thực hiện các cơ chế, chính sách đề xuất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Trước đó, vào tháng 3/2024, Bộ GTVT có tờ trình Chính phủ đề xuất giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại 8 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, với tổng nguồn vốn khoảng 10 nghìn tỷ đồng. VĂN KIÊN 2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 4/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Thu phí không dừng tại 5 sân bay từ ngày 5/5 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự kiến đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5/5 tại 5 sân bay lớn gồm: Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Theo ACV, đến thời điểm này quá trình lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ thu phí không dừng và thu tự động không dùng tiền mặt tại các sân bay đã gần hoàn tất. Cùng với đó, hệ thống thu phí tại 5 sân bay còn dự kiến áp dụng thêm phương thức Tap & Go (thanh toán điện tử). Hiện, chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục, bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ. Thống kê lưu lượng trong giai đoạn thử nghiệm cho thấy, từ ngày 6/2 - 19/3 có 203.606 lượt xe qua làn thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài, 132.926 lượt xe qua làn thu phí không dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất. ACV thu phí với xe đón, trả khách theo 2 nhóm sân bay. Với sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, xe ra vào trong 10 phút mỗi lượt thu 10.000 đồng xe dưới 9 chỗ, 15.000 đồng xe 10 - 30 chỗ, 25.000 đồng xe từ 30 chỗ trở lên... DƯƠNG HƯNG HẬU GIANG: Căng-tin trường học vi phạm an toàn thực phẩm Ngày 3/5, kiểm tra tại căng-tin Trường THCS N.V.Q (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành), Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Hậu Giang ghi nhận nơi đây bán sản phẩm thực phẩm chưa có nhãn mác đầy đủ theo quy định. Khu vực chế biến thực phẩm chưa cách xa nguồn ô nhiễm theo quy định. Cơ sở chưa xuất trình các giấy tờ có liên quan gồm giấy đăng ký kinh doanh, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, hóa đơn chứng từ của hàng hóa đang kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ 41kg bánh tráng trộn các loại, 11 hộp bắp (ngô) rang và 8 bịch rong biển chưa có nhãn mác đầy đủ theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn và đề nghị cơ sở tạm ngưng hoạt động để khắc phục những tồn tại, vi phạm. Yêu cầu ngành y tế địa phương phối hợp với Ban Giám hiệu trường theo dõi, giám sát quá trình khắc phục… CẢNH KỲ -Thông báo cho Mõ một tin vui đây… - Cho Mõ hay cho cả làng? - Cho Mõ thôi… - Híc. Mõ ngày nào chả vui. Nói luôn đi cho niềm vui tràn đầy… - Ngay đây! Xưa nay Mõ luôn ao ước được lên làm trưởng ban thông tin của làng đúng không? - To tát quá, nôm na là làm mõ trưởng… - Thế thì lúc này đây, cơ hội đang dành cho Mõ… - Mọi người đừng cứa vào sự tự ti của Mõ nữa. Muốn làm mõ trưởng phải có bằng đại học. Nhưng Mõ chỉ mới học hết cấp 3 thôi, lâu rồi rơi rụng kiến thức làm sao thi đỗ…- Mõ còn học bạ cấp 3 chứ. - Còn… - Điểm trung bình ba môn bất kì của Mõ được bao nhiêu? - Đều dưới 5 trên thang điểm 10. Thôi đừng an ủi Mõ nữa, hết cửa hi vọng rồi… - Không lo Mõ ơi! Có ai triệt hết hi vọng của Mõ đâu? Kỳ tuyển sinh đại học này nhé, nhiều trường chỉ xét học bạ. Điểm trung bình mỗi môn chỉ cần 5, như Mõ thêm điểm ưu tiên thâm niên là OK luôn. - Chuẩn chứ? Ôi vậy là thỏa nguyện ao ước bấy nay. Cho Mõ hỏi, đầu vào như thế học xong Mõ sẽ rao tin tốt chứ? - Chuyện này mọi người không chắc lắm, chỉ thấy các ông cử bà cử từ các trường đó ra có việc chạy gơ-ráp, síppơ, giúp việc, bồi bàn, bán hàng on-lai ngay… - Thế cho Mõ thôi giấc mơ đại học vậy. Mõ sợ bị chuyển công tác lắm! MÕ LÀNG Sợ chuyển công tác lắm! TIN Khối đội hình diễu binh, diễu hành tại chương trình sơ duyệt sáng 3/5 ẢNH: NHẬT MINH SƠ DUYỆT LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 4/5/2024 VỐN TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CAO, KHÓ THỰC HIỆN Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, chương trình được thiết kế với 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết. Tổng các nguồn lực huy động thực hiện chương trình khoảng 122.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp được bố trí tối thiểu 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%). “Tổng nguồn vốn này là phù hợp, đảm bảo khả năng đáp ứng nguồn lực của Nhà nước”, bà Thủy nhấn mạnh. Còn lại là vốn ngân sách địa phương khoảng 30.250 tỷ đồng, và nguồn vốn huy động hợp pháp khác khoảng 15.000 tỷ đồng… Về lộ trình thực hiện, bà Thủy cho biết, Chính phủ đề nghị năm 2025 chỉ tập trung xây dựng khung chính sách, chuẩn bị đầu tư. Sang giai đoạn 1 theo chu kỳ trung hạn 2026-2030, tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua. Còn giai đoạn 2, theo chu kỳ trung hạn 2031-2035 tiếp tục phát triển văn hóa trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Liên quan đến nguồn lực dự kiến, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, nhiều nội dung thành phần chưa xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư. Do vậy, chưa rõ căn cứ xác định nguồn lực thực hiện chương trình, nhất là đối với vốn ngân sách địa phương. Một số ý kiến cho rằng tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương chiếm 24,6% là cao, khó thực hiện trong thực tiễn. Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ rà soát, cân đối lại nguồn vốn, đặc biệt phải rà soát các nội dung trùng lắp để đưa ra khỏi chương trình. Tại phiên họp, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng chương trình “rất khó và rất rộng”. Ông cho biết, vừa qua chương trình đã có sự điều chỉnh từ quy mô vốn rất lớn giảm xuống chỉ còn hơn 70.000 tỷ đồng cho giai đoạn 5 năm tới. Theo ông Phương, tại thời điểm hiện nay thì khả năng cân đối vốn khó xác định. Nếu dùng vốn 2021-2025 thì không còn tiền; nếu dùng vốn giai đoạn 2026-2030 thì hiện chưa có chủ trương, nên không biết có tiền hay không. BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ, KHẢ THI Cũng theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, trong quá trình thẩm định, Bộ KH&ĐT dự tính vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 là 150.000 tỷ đồng, cao gấp rưỡi giai đoạn trước, nên đã mạnh dạn kiến nghị Bộ VHTT-DL đề xuất vốn nguồn ngân sách trung ương là 50.000 tỷ đồng, đảm bảo trong khả năng cân đối vốn. Tuy nhiên, tới giờ lại có chủ trương xây dựng thêm chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy. “Như vậy, 150.000 tỷ đồng vốn giai đoạn 2026 - 2030 dành cho cả 5 chương trình thì phải chia sẻ với nhau và số vốn cho chương trình này là rất khó”, ông Phương nêu. Theo đại diện Bộ KH&ĐT, với khả năng cân đối đó thì phải xây dựng cách tiếp cận là vốn chỉ có vậy, phải cân đối mục tiêu. “Không thể mục tiêu quá lớn rồi lúc đó chúng ta than phiền là tiền có ít. Bởi vì tiền không thể vô tận được và chỉ có vậy thôi”, ông Phương nói. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (vừa được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội), nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là chương trình có dự kiến tổng mức đầu tư lớn, diễn ra trong thời gian dài, có phạm vi tác động lớn, nhận được sự quan tâm lớn của cử tri, nhân dân cả nước. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thẩm tra theo đúng quy định, bảo đảm kỹ lưỡng, chặt chẽ. Trong đó cần tập trung làm rõ mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư, địa điểm, thời gian, tiến độ, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện bảo đảm tính hiệu quả, khả thi. THÀNH NAM Sáng 3/5, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội họp phiên toàn thể, thẩm tra về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Tổng các nguồn lực huy động thực hiện chương trình được đề xuất với khoảng 122.250 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ẢNH: PV “Việc huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phải có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng và trúng đối tượng cần đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực, gắn với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các cấp”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói và đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33 (tháng 5/2024). Đề xuất 122.250 tỷ đồng cho phát triển văn hóa Ông Phan Văn Mãi cho biết, trong tháng 4, thành phố tiếp tục đà tăng trưởng của quý 1, tuy nhiên có những dấu hiệu chậm lại và có biểu hiện khó khăn. Kết quả giải ngân đầu tư công sau nước rút về đích cuối năm, tháng 4 giải ngân đầu tư công rất thấp. Việc giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp cũng chậm lại, đạt kết quả thấp hơn. “Có lẽ trong quý I phần thịt nạc đã dùng rồi, nay còn phần xương, nên rất cần tập trung giải quyết”, ông Mãi nói. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, chỉ số quản trị mua hàng trong tháng 4 tăng hơn 52 điểm, kinh tế có phát triển nhưng chưa có cú hích đủ mạnh. Hoạt động sản xuất công nghiệp đơn hàng đang quay lại, tuy nhiên phần lớn là đơn hàng ngắn trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nên biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm. Sản xuất công nghiệp tháng 4 của thành phố tăng 5,1% thấp hơn cả nước (cả nước tăng 6%). Trong tháng 4, thành phố đón khoảng 1,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, khách lưu trú tăng 57,3%, nhưng doanh thu ăn uống tăng thấp. Theo báo cáo của Sở Du lịch, tuy lượng khách quốc tế tăng nhưng khách nội địa đến thành phố lại ở mức thấp do giá vé máy bay trong nước tăng cao khiến nhu cầu đi lại và du lịch giảm. Bên cạnh khó khăn về hoạt động sản xuất, Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, tình hình lạm phát đang có xu hướng gia tăng qua các tháng. Thu ngân sách tăng nhưng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm hơn 17%. Chi ngân sách thường xuyên trong tháng 4 giảm 13,3%, nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng của quý 2. Vấn đề dịch chuyển của dòng tiền trong các hoạt động tín dụng đã tăng trở lại đạt mức 9,6%. Nhu cầu vay vốn tăng trở lại, dự báo lãi suất sẽ tăng trong thời gian tới. Hiện thị trường bất động sản có xu hướng phục hồi nhưng giá vàng liên tục tăng cao nên khó đưa dòng tiền vào hoạt động sản xuất. CẦN NHỮNG CÚ HÍCH Để kinh tế TPHCM phát triển tích cực trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho rằng, thành phố cần có những cú hích bằng các giải pháp chú trọng tiêu dùng nội địa, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình mới vào hoạt động để tạo động lực cho sự tăng trưởng. Thành phố cần đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các gói hỗ trợ thuế phí, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để định hướng cho người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế. Cần có giải pháp liên kết vùng để kiểm soát tốt các vấn đề liên quan đến hợp tác phát triển kinh tế giữa các địa phương. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, dù bán buôn, bán lẻ đang tăng ở mức 2 con số nhưng thị trường nội địa cần tiếp tục kích cầu. Các mô hình bình ổn thị trường, khuyến mãi tập trung cần huy động những doanh nghiệp lớn, hạn chế tăng giá, giảm chi phí, giữ giá ổn định phục vụ thị trường, ngăn chặn lạm phát. Dự kiến từ ngày 15/6 đến 15/7, thành phố sẽ triển khai đợt khuyến mãi tập trung để kích cầu tiêu dùng. VÂN SƠN - NHÀN LÊ KINH TẾ TPHCM: "Có lẽ trong quý I phần thịt nạc đã dùng rồi, nay còn phần xương, nên rất cần tập trung giải quyết”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nói như vậy tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng tiếp theo của TPHCM, chiều 3/5. TPHCM sẽ tổ chức các đợt khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng thúc đẩy phát triển kinh tế ẢNH: VÂN SƠN "Nạc đã dùng, chỉ còn xương"... Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, sự phục hồi của thị trường và doanh nghiệp đang còn nhiều khó khăn. Trong các tháng còn lại của năm 2024, thành phố không thể chủ quan. “Các sở ngành, doanh nghiệp cần nghiêm túc đánh giá, tháo gỡ khó khăn, phối hợp tốt hơn, không để chững lại các hoạt động chuyên môn. Mỗi đồng chí đứng đầu các sở ngành cần phân tích những điểm hợp lý để phát huy, những điểm lo sợ thái quá cần khắc phục để tạo động lực phát triển kinh tế thành phố”, ông Phan Văn Mãi yêu cầu.

Ngày 3/5 tại Cần Thơ, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị lấy ý kiến 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các chuyên gia và đơn vị liên quan, để hoàn thiện dự thảo Nghị định Về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng ĐBSCL. Nghị định này quy định về việc thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa thuộc Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại 12 tỉnh/ thành vùng ĐBSCL. Nghị định áp dụng đối với cơ quan nhà nước, hợp tác xã, thành viên hợp tác xã trực tiếp tham gia canh tác lúa giảm phát thải, doanh nghiệp tham gia liên kết, trực tiếp sản xuất lúa giảm phát thải và các tổ chức, cá nhân liên quan đến canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính trong Đề án 1 triệu ha lúa. Hoạt động trực tiếp đóng góp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bao gồm: Áp dụng các quy trình canh tác bền vững, tiên tiến; hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, quản lý nguồn nước, giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa; thu gom, xử lý phế phụ phẩm, rơm rạ sau thu hoạch sẽ góp phần giảm phát thải; ứng dụng các biện pháp khác để đạt tiêu chí tăng trưởng xanh. Nguyên tắc chuyển nhượng được xác định dựa vào Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính trong chương trình tài chính chuyển đổi cácbon (TCAF). Nguồn vốn này được ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm hỗ trợ thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa. Thỏa thuận này đã được ký kết giữa Bộ NN&PTNT và WB… Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Trần Thanh Nam đề nghị Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn nhanh chóng điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo. Sau đó, Bộ NN&PTNT tiếp tục làm việc với các bộ ngành liên quan và WB để thống nhất nội dung dự thảo, trước khi trình Thủ tướng xem xét, ký ban hành. Trước đó, ngày 2/5, Bộ NN&PTNT cũng đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa. Mô hình được triển khai tại 5 địa phương gồm Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ (mỗi địa phương dự kiến thực hiện mô hình 50ha). Mô hình áp dụng đầy đủ các tiêu chí của Đề án gồm: Triển khai quy trình canh tác bền vững; triển khai kế hoạch đo đếm tín chỉ các-bon; xây dựng thiết kế mẫu về thủy lợi nội đồng; tổ chức cơ giới hóa đồng bộ; tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu gạo giảm phát thải; triển khai tăng trưởng xanh (thu gom rơm rạ…) và bình đẳng giới trong sản xuất, sinh kế của người dân; tập huấn nâng cao năng lực của khuyến nông cộng đồng, cán bộ cấp xã… Thời gian thực hiện trong 3 vụ Hè Thu, Thu Đông 2024 và Đông Xuân 2024-2025. CẢNH KỲ GẦN 500 NGƯỜI NHẬP VIỆN Ông Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cho biết bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên vào chiều tối ngày 30/4 đến ngày 1 và 2/5 thì số lượng bệnh nhân nhập viện ồ ạt lên đến trên 200 người mỗi ngày. Đến ngày 3/5 ghi nhận chỉ còn hơn 30 ca nhập viện. Trước tình hình này, bệnh viện đã huy động toàn bộ y bác sĩ tập trung cứu chữa bệnh nhân. Các bệnh nhân nhập viện phần lớn đều đã ổn định sức khỏe. Bệnh viện đã chuyển viện 8 bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai trong đó có 2 ca nặng. Theo Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Võ Thị Ngọc Lắm, đến 9h ngày 3/5, số bệnh nhân nhập viện đã lên đến gần 500 ca. Trong đó, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tiếp nhận 8 bệnh nhi chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Long Khánh và tiếp nhận 3 bệnh nhi do gia đình tự chuyển đến, 2 bệnh nhi phải thở máy, lọc máu. Tất cả bệnh nhân nhập viện đều đã ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Cô Băng tại phường Xuân Bình, TP Long Khánh. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hùng Long đề nghị Sở Y tế Đồng Nai tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nặng. “Nếu còn ca ngộ độc nhập viện thì phải tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động đến cơ sở y tế kiểm tra, tránh tình trạng bị ngộ độc nặng” - ông Long nhấn mạnh. Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra tiệm bánh mì Cô Băng - nơi các bệnh nhân ăn bánh mì dẫn đến tình trạng ngộ độc. Tại đây đoàn tiếp tục lấy mẫu các nguyên liệu thực phẩm của cơ sở, lấy mẫu kiểm nghiệm các nhân viên của tiệm bánh để tiếp tục đánh giá, xác định nguyên nhân. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TIỆM BÁNH MÌ Tại buổi làm việc với đoàn công tác, ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch UBND TP Long Khánh cho biết, ngay sau khi có thông tin vụ ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo TP Long khánh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra và đã tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tiệm bánh mì Cô Băng, lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm, đồng thời truy xét nguồn gốc thực phẩm. Kiểm tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Khánh Băng sử dụng giấy phép kinh doanh cấp ngày 27/9/2021 do Phòng Tài chính - kế hoạch TP Long Khánh cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc Phương làm chủ hộ kinh doanh. Bà Phương là con ruột của bà Nguyễn Thị Khánh Băng, đã đi nước ngoài từ tháng 2/2023. Tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tổng số lao động làm việc trực tiếp là 4 người; không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; không có giấy khám sức khoẻ. Ông Lập cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo xử lý nghiêm nếu xác định sai phạm của các bên liên quan dẫn đến vụ ngộ độc. Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Lê Chí Hiếu, Phó trưởng Công an TP Long Khánh cho biết, vụ việc đang được Bộ Công an quan tâm và Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Theo đó, cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân, đồng thời tiến hành làm việc với một số nạn nhân, người liên quan để phục vụ công tác điều tra. “Cơ quan điều tra đang xác minh, truy xuất nguồn gốc nguồn nguyên liệu thực phẩm tiệm bánh sử dụng, chế biến dẫn đến vụ việc. Với sự việc phức tạp diễn ra, nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe đã đủ xác định có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317- Bộ luật hình sự”. Thượng tá Hiếu nói. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm đang xảy ra, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành vào cuộc điều tra, khắc phục hậu quả vụ ngộ độc nói trên. Trong đó, yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đồng thời, các cơ quan này hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục cho người dân thay đổi hành vi, thói quen không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. MẠNH THẮNG Ngày 3/5, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế Đồng Nai và các cơ quan chức năng TP Long Khánh về vụ hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ ẢNH: CẢNH KỲ 4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 4/5/2024 VỤ HÀNG TRĂM NGƯỜI NGỘ ĐỘC SAU KHI ĂN BÁNH MÌ: Công an vào cuộc điều tra Xử lý nghiêm nếu có sai phạm Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai triển khai các nội dung liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bánh mì trên địa bàn phường Xuân Bình, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, khiến gần 500 người nhập viện, tính đến sáng 3/5. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên, nếu phát hiện có sai phạm cần xử lí nghiêm theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lí nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm theo quy định. HÀ MINH Sắp có nghị định về tín chỉ các-bon trong canh tác lúa Các bệnh nhân trong vụ ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh Tiệm bánh mì Cô Băng nơi nhiều người ăn bánh mì dẫn đến ngộ độc thực phẩm

KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 4/5/2024 MỨC LÃI LỚN NHẤT LỊCH SỬ Vietnam Airlines vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 với doanh thu gần 28.300 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu trong một quý cao nhất kể từ khi Vietnam Airlines chuyển mô hình thành công ty cổ phần từ năm 2015. Sự bùng nổ về doanh thu trong 3 tháng đầu năm của Vietnam Airlines được đánh giá do đang giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không, nhu cầu đi lại tăng cao. Đến thời điểm này, Vietnam Airlines khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác so với giai đoạn trước COVID-19 và mở thêm đường bay mới. Trong bức tranh kinh doanh của Vietnam Airlines, doanh thu từ thị trường quốc tế có sự hồi phục mạnh, đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá vốn hàng bán tăng ít hơn doanh thu, giúp công ty lãi gộp hơn 4.000 tỷ đồng trong quý vừa qua, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Vietnam Airlines cũng ghi nhận khoản thu nhập khác tới 3.630 tỷ đồng do phát sinh thu nhập từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay của công ty con Pacific Airlines. Lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines đạt hơn 4.400 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi lớn nhất lịch sử của doanh nghiệp này. Tương tự, Vietjet và Vietravel Airlines cũng thông báo những con số kết quả kinh doanh tích cực ngay trong quý 1. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn gần 34.500 chuyến bay, vận chuyển được hơn 6,3 triệu lượt hành khách. Vietjet cũng mở mới 15 đường bay quốc tế và quốc nội, nâng tổng số đường bay lên 140. Điều này giúp lượng khách của hãng hàng không giá rẻ tăng 61% so với năm ngoái, đưa doanh thu từ vận chuyển hàng không trong quý 1 đạt hơn 17.700 tỷ đồng, tăng 38% so với kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, tăng 209%. Trong khi đó, Vietravel Airlines đạt doanh thu hơn 490 tỷ đồng trong quý I, lãi ròng hơn 10 tỷ. Đây cũng là lần đầu tiên hãng hàng không này có lãi 3 tháng liền kề sau 3 năm cất cánh. ĐƯỜNG SẮT TÌM HƯỚNG ĐI RIÊNG Trong khi đó, ngành đường sắt cũng chứng kiến kết quả kinh doanh vượt ngoài mong đợi. Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT), doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 556 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất gần 5 năm qua. Đóng góp cho sự tăng trưởng này đến từ doanh thu vận tải hành khách và hành lý tăng vọt đạt gần 59 tỷ đồng. Cùng với đó, nhờ kiểm soát tốt chi phí tài chính, lợi nhuận sau thuế của SRT đạt gần 33 tỷ đồng. Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội (SHB) cũng cho biết, doanh thu quý đầu tiên của năm đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2023. Mức doanh thu này đạt kỷ lục trong gần 9 năm qua, trong đó đến từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế của DN đạt được sau 3 tháng ở mức hơn 34 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần so với mục tiêu lợi nhuận 11,2 tỷ đồng của cả năm nay. Chỉ sau 3 tháng đầu năm, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm lần lượt khoảng 2,8 lần và 3 lần. Lý giải về sự tăng trưởng ngoạn mục của ngành đường sắt, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (tổng công ty mẹ của SRT và SHB) cho rằng, do các công ty đều nỗ lực đổi mới về phương thức kinh doanh như xây dựng kế hoạch chạy tàu phù hợp, phương án bán vé, giá vé hợp lý. Theo ông Mạnh, thời gian qua, lãnh đạo ngành đường sắt không ngừng trăn trở tìm hướng đi mới trong bối cảnh cạnh tranh vận tải gay gắt. Ngành định vị không chỉ vận chuyển hành khách mà còn cần tăng tính trải nghiệm trên mỗi chuyến tàu, như ăn nghỉ ở đâu, trải nghiệm gì, hưởng tiện ích ra sao… Do đó, ngành đã khai trương hàng loạt chuyến tàu phục vụ người dân tham quan, chiêm ngưỡng như kết nối di sản Huế- Đà Nẵng…thu hút sự tham gia của đông đảo hành khách. Cùng với đó, ngành đường sắt liên tục khai thác, mở mới hàng loạt chuyến liên vận quốc tế góp phần nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế của đường sắt Việt Nam. DƯƠNG HƯNG Sau thời gian dài chật vật vì ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hầu hết các đường bay quốc tế đã được nối lại, giá vé máy bay "neo" ở mức cao đã giúp các hãng hàng không báo lãi kỷ lục trong 3 tháng đầu năm. Ngành đường sắt cÜng có bước tăng trưởng ngoạn mục nhờ những thay đổi “lột xác”. Việc đưa vào khai thác các chuyến tàu mang đậm tính văn hóa, trải nghiệm đã giúp đường sắt thu hút lượng lớn hành khách Trước phản ánh giá vé máy bay tăng cao trong dịp lễ 30/4-1/5, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, trường hợp phát hiện bất thường, cần kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền... Hàng không, đường sắt báo lãi kỷ lục GIÁ VÀNG LẬP ĐỈNH MỚI Ngày 3/5, Ngân hàng Nhà nước lần thứ 4 tổ chức phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Cơ quan này công bố mức sàn để các đơn vị trả giá 82,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ có 1 đơn vị duy nhất nộp phiếu tham dự, do đó phiên đấu thầu tiếp tục bị hủy. Như vậy, trong 4 lần Ngân hàng Nhà nước gọi thầu, có tới 3 lần thất bại do không đủ số lượng doanh nghiệp bỏ phiếu. Lần duy nhất tổ chức thành công là hôm 23/4 cũng chỉ bán được 20% số lượng vàng chào thầu cho 2 đơn vị. Sau thông báo huỷ thầu lần 3, giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên mốc lịch sử. Vào lúc 12h ngày 3/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn nâng giá mua bán vàng miếng lên 83,5 - 85,8 triệu đồng/lượng cao hơn tới 700.000 đồng/lượng so với hôm trước. Đây là mức giá cao kỷ lục của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Đấu thầu vàng miếng là giải pháp được Ngân hàng Nhà nước đưa ra với kỳ vọng tăng cung, qua đó giảm chênh lệch giá vàng miếng với thế giới. Tuy nhiên, liên tiếp huỷ thầu và 1 lần đấu “ế” khiến mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế trong ngắn hạn cũng bị thách thức. Hai tuần gần đây, giá vàng miếng trong nước tái diễn tình trạng diễn biến ngược chiều so với giá vàng thế giới. Trong khi giá vàng thế giới 24 giờ qua trong xu hướng đi xuống, giá vàng miếng trong nước lại xác lập kỷ lục mới và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 15 triệu đồng/lượng. PHẢI SỬA NGHỊ ĐỊNH 24 Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, Ngân hàng Nhà nước cần xem xét sửa đổi điều kiện yêu cầu mua tối thiểu còn khoảng 400 - 500 lượng vàng thay vì 1.400 lượng như hiện nay sẽ thu hút nhiều đơn vị tham gia bỏ thầu hơn. Ngoài ra, giá cọc cũng cần thay đổi, bởi hiện tại mức giá này được các doanh nghiệp cho là vẫn còn cao. Theo ông Khánh, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, còn lâu dài phải sửa Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng. Nếu sửa nghị định, nguồn cung vàng sẽ tăng, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này có thể khiến giá vàng SJC giảm cả chục triệu đồng/lượng. Ngược lại, nếu không tăng nguồn cung, giá vàng SJC có thể tiếp tục lập kỷ lục mới. “Câu chuyện giá vàng sắp tới phụ thuộc lớn vào giải pháp căn cơ là tăng nguồn cung. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam có đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép lưu hành một vài thương hiệu vàng miếng khác như PNJ, DOJI, thay vì chỉ có SJC, để tăng tính cạnh tranh về mặt giá cả và đa dạng hóa nguồn cung”, ông Khánh cho hay. Ông Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng cho rằng, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế để tăng nguồn cung ra thị trường. Đương nhiên, mức giá trúng thầu sẽ thấp hơn giá thị trường hiện nay, song không thấp hơn đáng kể (so với giá thị trường vì người đưa ra giá cao nhất mới trúng thầu). Ông Hiển cũng cho rằng, phải sửa gấp Nghị định 24 bởi từ khi ra đời, hơn 10 năm qua, thị trường hoàn toàn không được bổ sung nguồn cung mới, trong khi nhu cầu mỗi năm lại tăng. Cầu tăng trong khi cung không có, nên chênh lệch giá vàng ngày càng bất hợp lý. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước, giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, chênh lệch cao với giá vàng quốc tế. Theo đó, để ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp; đồng thời thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên toàn quốc… NGỌC MAI BỐN LẦN GỌI THẦU VÀNG, 3 LẦN HỦY: Ngân hàng Nhà nước 4 lần gọi thầu nhưng đến 3 lần huỷ (đấu thầu vàng) và 1 lần đấu “ế”. Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu "hạ nhiệt" thị trường vàng hoàn toàn thất bại khi giá vàng miếng SJC ngày càng cao. Nếu không thay đổi cách thức đấu thầu vàng và sửa Nghị định 24 khó kéo giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC lại lập kỷ lục mới ẢNH: NHƯ Ý Mục tiêu “hạ nhiệt” thị trường thất bại?

KIỂM TRA KỸ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ Bộ GD&ĐT cho biết, ngày đầu mở cổng hệ thống đã có hơn 196.000 thí sinh đăng kí dự thi (khoảng 20% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay). Trong thời gian đăng ký dự thi chính thức, thí sinh có thể đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra và chỉnh sửa lại các thông tin cá nhân chính xác. Sau khi hết thời gian này, thí sinh sẽ không được quyền thay đổi các thông tin liên quan bài thi/môn thi đã đăng ký. Thí sinh được lưu ý bảo mật thông tin về tài khoản, mật khẩu từ khi đăng nhập vào hệ thống quản lý thi. Đây là thông tin quan trọng để tiếp tục xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp. Từ nay đến kỳ thi còn gần 2 tháng với nhiều mốc thời gian đáng nhớ. Ví dụ như: Phản hồi các sai sót nếu có trên hệ thống quản lý thi trước ngày 19/5; phản hồi sai sót liên quan xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 7/6… Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Bộ GD&ĐT cũng công bố đường dây nóng để giải đáp các thắc mắc trong quá trình làm thủ tục đồng thời cử trực hệ thống cùng bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ các Sở GD&ĐT, các trường THPT trong thời gian thí sinh đăng ký dự thi. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói, hằng năm dù hướng dẫn nhiều lần nhưng việc đăng ký thi, dự thi thí sinh vẫn có những lỗi sai sót. Khi đăng ký, ảnh thí sinh là cỡ 4x6cm và là ảnh màu được chụp trước đó không quá 6 tháng; kiểm tra kỹ thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường, khu vực, đối tượng ưu tiên… Do đó, sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi, đơn vị đăng ký dự thi cần in thông tin của thí sinh, giao cho giáo viên chủ nhiệm chuyển đến học sinh để rà soát một lần nữa và ký xác nhận. Đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, thông tin đăng ký dự thi cũng sẽ được ghi trên bằng tốt nghiệp. Do đó, việc thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi đồng nghĩa với việc ký xác nhận kiểm tra thông tin ghi trên bằng sau này. PHÂN BỔ THỜI GIAN HỢP LÝ Cô Phạm Ngọc Huệ, Trường THPT Đông Anh (Hà Nội), giáo viên cốt cán môn Toán được Sở GD&ĐT Hà Nội lựa chọn để luyện thi qua truyền hình cho học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 nói rằng, thời điểm này cần lập kế hoạch ôn tập, cân đối thời gian cho từng bộ môn tùy theo mức độ kiến thức đã tích lũy được một cách hợp lý, phân chia thời gian tự học tập, ôn tập và làm bài tập phù hợp với thời khóa biểu của các buổi học để hiệu quả nhất. Nhiều em mong muốn học tốt hơn và nhanh hơn nên ở giai đoạn nước rút cố gắng học thật nhiều kiến thức nhưng quá ôm đồm sẽ sai lầm vì dễ quên ngay sau đó. Cô Huệ khuyên học sinh nên khoanh vùng, chia nhỏ từng mảng kiến thức để củng cố một cách từ từ nhưng có tính vững chắc kiểu lần sau nếu “vấp” dạng này đều sẽ nhớ được. “Để làm được điều đó, học sinh cần xác định rõ nội dung ôn tập: gồm các chủ đề lớn với số câu hỏi, tỷ lệ điểm và các dạng câu hỏi thường thi, điều này được tìm hiểu từ đề thi của các năm trước và đề minh họa của năm 2024. Khi đó các em sẽ thấy các chủ đề thường gặp như đại số, đại số tổ hợp, giải tích, hình học không gian và hình học giải tích… Hãy tích cực luyện tập nhiều bài tập trong các chủ đề này”, cô Huệ nói. HÀ LINH “NÓNG” NHỮNG NGÀNH MỚI NỔI Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công thương cho biết sau thời gian mở cổng cho thí sinh đăng kí phương thức xét học bạ, có thể thấy ngành Marketing, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế... đã vươn lên đứng top đầu với khoảng gần 500 hồ sơ. Các ngành như Công nghệ thực phẩm và Công nghệ thông tin đứng sau với khoảng gần 400 hồ sơ. Các ngành top đầu của năm ngoái như Quản trị kinh doanh và Kế toán năm nay tụt xuống top 3, khoảng gần 380 hồ sơ. Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 phương thức xét tuyển học bạ kết hợp. Theo đó, nhóm ngành kĩ thuật, công nghệ, kinh tế thuộc top có điểm chuẩn cao nhất trong các nhóm ngành đào tạo của trường, từ 24 - 26 điểm/tổ hợp. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cho biết qua đợt 1, nhận thấy xu hướng thí sinh chọn khối ngành kỹ thuật đã tăng lên so với năm trước Khối ngành công nghệ kỹ thuật giao thông và công nghệ kỹ thuật công trinh xây dựng thí sinh đăng ký tăng trên 10% so với năm ngoái. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết hôm nay hết hạn nhận hồ sơ phương thức xét tuyển tài năng. So với năm 2023, năm nay, có nhiều thí sinh quan tâm đến ngành vi mạch bán dẫn theo xu hướng chung của xã hội. Theo ông Hải, tuần sau Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp bắt đầu lọc, tra soát hồ sơ của thí sinh để phục vụ cho các bước tiếp theo của quy trình xét tuyển tài năng đã được ĐH Bách khoa Hà Nội công bố. TS Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết thời điểm hiện tại khối ngành Kinh doanh và Quản lý không “nóng” như Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch, nhưng là khối ngành phổ biến và nhu cầu tuyển dụng cao nên thí sinh vẫn tập trung nộp hồ sơ nhiều nhất. PGS.TS Hoàng Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long cho hay trong 5 năm trở lại đây, số thí sinh quan tâm và đăng ký xét tuyển vào các ngành ngoại ngữ, du lịch, sư phạm của trường luôn ở mức cao với sự cạnh tranh lớn. Xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh thời gian qua có sự tương đồng cao với xu hướng chung của thí sinh cả nước và theo nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương. Quảng Ninh có vị trí đắc địa để phát triển du lịch, dịch vụ và cảng biển khu vực miền Bắc, là lí do thí sinh ưu tiên lựa chọn những ngành học như Du lịch, Ngoại ngữ, Quản trị lữ hành… NHIỀU TRƯỜNG CÓ ĐIỂM CHUẨN “DƯỚI SÀN” Mới đây, nhiều trường đại học khu vực phía Nam đã công bố điểm trúng tuyển sớm bằng phương thức học bạ. Trong đó, có những ngành lấy điểm chuẩn dưới “điểm sàn”, nhất là với các trường ở địa phương. Cụ thể, tại Trường đại học Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương, điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT năm 2024 ở đợt xét vừa qua, trường lấy từ 15 - 22 điểm tùy ngành, ngoại trừ khối ngành sức khỏe. Đối với phương thức xét học bạ, trường có ba hình thức là xét điểm trung bình tổ hợp môn cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; xét điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 tổ hợp môn; xét điểm trung bình các môn năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. Như vậy, với ngành lấy điểm chuẩn 15 điểm, thí sinh chỉ cần có điểm học bạ THPT từ 5 điểm đã trúng tuyển vào trường. Điểm xét tuyển này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có. Với thí sinh có điểm ưu tiên, thực tế điểm học bạ thấp hơn 5 điểm/môn cũng trúng tuyển đại học. Tương tự, theo công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm của Trường Đại học Kiên Giang, phương thức xét học bạ THPT, nếu không tính hai ngành sư phạm thì toàn bộ các ngành còn lại của trường đều có điểm xét tuyển học bạ từ 15 - 16 điểm. Trong đó có 7 ngành có điểm xét tuyển 15 và 15 ngành có điểm xét tuyển 16. Ngoài công bố điểm chuẩn, Trường Đại học Kiên Giang cũng công bố danh sách hơn 900 thí sinh đạt điều kiện xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ THPT. Nhỉnh hơn là Trường Đại học Gia Định khi điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT toàn bộ các ngành đều là 16,5 điểm. Như vậy, bình quân 5,5 điểm/môn thí sinh đã trúng tuyển đại học này. Chuyên gia tuyển sinh của một trường đại học tại TPHCM cho hay, từ năm 2017 trở về trước, Bộ GD&ĐT có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng (hay còn gọi là điểm sàn) chung cho tất cả các trường. Cụ thể, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 đối với trình độ đại học, điều này có nghĩa điểm sàn xét tuyển học bạ THPT là 18 điểm đối với bậc đại học. “Tuy nhiên, từ năm 2018, ngoại trừ khối ngành sức khỏe và ngành sư phạm vẫn được Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn cho cả phương thức xét học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành còn lại các trường đại học tự xác định điểm sàn dẫn đến điểm chuẩn nhiều trường đại học có thời điểm “dưới sàn” khi lấy điểm chuẩn phương thức xét học bạ 5 điểm/môn …”, chuyên gia này nói. NGHIÊM HUÊ - NGUYỄN DŨNG Xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh năm nay vẫn tập trung vào nhóm ngành kinh tế và công nghệ. Tuy nhiên, ở các trường đại học (ĐH) ngoại tỉnh, thí sinh lựa chọn những ngành học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương sở tại. Học sinh lưu ý đăng ký dự thi cần đảm bảo chính xác thông tin (ảnh minh họa) 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 4/5/2024 TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Nhóm ngành Kinh tế, Công nghệ chiếm ưu thế PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT lưu ý sự lựa chọn ngành học hiện nay là phục vụ cho thị trường lao động tương lai, không phải hiện tại. Vì tốc độ thay đổi ngành nghề, sự phát triển khoa học công nghệ sẽ dẫn tới những ngành nghề mới, công cụ mới, kỹ năng kiến thức mới, thí sinh cần có nền tảng vững để tự học suốt đời để tiếp cận sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động. Bộ GD&ĐT đã mở cổng hệ thống trực tuyến để thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Giáo viên lưu ý, bên cạnh ghi nhớ các mốc thời gian để làm thủ tục cần thiết phải bố trí thời khóa biểu hợp lí để ôn tập có hiệu quả. THI TỐT NGHIỆP THPT: Những điều thí sinh cần lưu ý Học sinh lớp 12 ở TPHCM trong một buổi ngoại khóa của trường ẢNH: NGUYỄN DŨNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==