Tiền Phong số 124

TRANG 2 TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO T.Ư KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM THỨ SÁU 3/5/2024 SÕ 124 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 12 TRANG 3 Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của QuÕc hội CHUYỆN HÔM NAY Du lịch “thả lỏng” XEM TIẾP TRANG 3 n TRÍ QUÂN Nếu chọn một hình ảnh mang tính đại cảnh cho mùa du lịch nghỉ lễ 5 ngày vừa qua, thì đó chính là bãi biển. Từ những bãi biển nổi tiếng cho đến mấy bãi tắm tự phát như ở Nam Định, Hà Tĩnh,… TRANG 16 TRANG 14 Doanh thu cao nhưng chất lượng chưa tương xứng Các chuyên gia du lịch khuyên khách chủ động lên kế hoạch du lịch và đặt chỗ sớm để có giá tÕt HẬU QUẢ THẢM KHỐC Anh Hoàng Văn Kính công nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi (công ty gỗ Bình Minh) được cấp cứu tại bệnh viện ẢNH: PV TRANG 4 + 5 Kiểm tra còn ít, nặng tính đối phó PH¤T L£ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG: VÒNG 16 NIGHT WOLF V-LEAGUE 2023/24: Đại chiến vì ngôi vương DU LỊCH LỄ 30/4-1/5: Quảng Ninh sẵn sàng cho du lịch hè bùng nổ Tân HLV đội tuyển Việt Nam nhận lương bao nhiêu? Mỹ: Biểu tình ủng hộ Palestine, nhiều sinh viên bị bắt

Ngày 2/5, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, tỉnh đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến thời điểm này, các hoạt động đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra sự cố. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên, các bộ, ngành Trung ương trong công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, tặng quà các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và các địa điểm nơi lưu trú, luyện tập của các lực lượng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thắng lợi Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. Đây là thắng lợi của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thắng lợi của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân ta; đặc biệt là quân dân đồng bào các dân tộc Tây Bắc, những lực lượng trực tiếp tham gia, chịu nhiều hy sinh gian khổ trong chiến dịch. Do đó, việc tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính là vinh dự, niềm tự hào. PV Đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2024 Ngày 2/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè năm 2024 họp với nhiều nội dung nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về tổ chức Chiến dịch. Theo kế hoạch, Chiến dịch TNTN Hè 2024 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8/2024. Chiến dịch gồm 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ) tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện trực tuyến; tình nguyện theo dự án giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn. Đồng thời, Chiến dịch cũng kết nối các tổ chức, đội hình tình nguyện từ thành lập tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện chuyên sâu. Địa bàn trọng tâm của Chiến dịch là làng thanh niên lập nghiệp; đảo thanh niên; 63 thôn bản khó khăn được các tỉnh thành Đoàn lựa chọn hỗ trợ; địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dưới 10.000 người. Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn, Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo Chiến dịch, cho biết lễ ra quân toàn quốc Chiến dịch TNTN Hè 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 26/5 tại thành phố Hải Phòng. Trong thời gian diễn ra Chiến dịch, sẽ có các ngày hoạt động cao điểm đồng loạt triển khai trên toàn quốc về hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn. XUÂN TÙNG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN TIÊU THỤ LÚA GẠO: Không thể thiếu vai trò của thương lái Ngày 2/5 tại Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển liên kết bền vững trong chuỗi giá trị lúa gạo”. Tại hội thảo, các đại diện tham gia đánh giá cao vai trò của thương lái trong chuỗi liên kết tiêu thụ lúa gạo. “Thương lái là chiếc cầu nối, mắt xích không thể thiếu trong chuỗi liên kết tiêu thụ hiện nay, nếu không có thương lái thì 2,1 triệu tấn lúa của tỉnh không biết tiêu thụ vào đâu” - Ông Võ Quốc Trung, kỹ sư Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng nói và cho rằng, thương lái linh hoạt, nhạy bén, nhanh chóng trong việc định giá và thỏa thuận giá; linh hoạt, hiệu quả trong điều chuyển phương tiện vận tải phù hợp từng điều kiện cụ thể. Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, cần có lực lượng thương lái bởi đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng. Ông Nam cũng đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam nghiên cứu những vấn đề thương lái cần về cơ chế pháp lý để bổ sung, khuyến khích lực lượng thương lái hoạt động. Ngành nông nghiệp các địa phương cần nghiên cứu khắc phục, nghiên cứu hỗ trợ thêm cho lực lượng thương lái trong việc tìm kiếm đầu vào cho nông dân… CẢNH KỲ Giá xăng RON 95 tiến sát mốc 25.000 đồng/lít Chiều 2/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 40 đồng/lít, lên 24.955 đồng/lít. Trong khi đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 8 đồng/lít, về còn 23.911 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu biến động trái chiều. Giá dầu diesel giảm 110 đồng/ lít, về còn 20.606 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 142 đồng/lít, về còn 20.544 đồng/lít. Ngược lại dầu mazut tăng 255 đồng/kg, lên mức 17.663 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. DƯƠNG HƯNG -Mõ này, dịp nghỉ lễ hết rồi, Mõ định đi đâu sao cứ loay hoay sắp sắp xếp xếp gì vậy? -Hơ, đâu cứ phải đi đâu mới sắp xếp? -Thế Mõ đang luyện công môn phái gì cũng cho cư dân làng biết để giám sát tính chính danh chứ? -Ôi, nghiêm trọng rồi. Mõ chỉ tập để học nhảy dù theo các lễ hội dù lượn thôi. -Mõ này, chân thành góp ý nhé, sao Mõ không chọn môn gì tham gia lại chọn môn nhảy dù?... -Ơ kìa! Môn thể thao đấy nó cũng trong sáng như bao môn thể thao khác mà?... -Mõ ngắn nghĩ lắm. Khái niệm nhảy dù nó biến tướng xấu đến mức rất tệ… -Là sao? -Là bởi, nhiều công trình nhà nghỉ nhảy dù vào rừng phòng hộ, nhiều dự án du lịch sinh thái nhảy dù vào rừng quốc gia, lắm khu đô thị không phép nhảy dù chiếm đất nông nghiệp… -Híc, nhảy dù bị biến tướng xấu thế à? -Ai sức đâu dựng chuyện dọa Mõ… -Vậy, Mõ thôi môn này, chuyển sang môn nhảy cầu cho đỡ thị phi vậy. -!!!??? MÕ LÀNG Thôi vậy! TIN Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ẢNH: XUÂN TƯ/TTXVN DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT: Bắt đầu mở hệ thống đăng ký trực tuyến Hôm qua, Bộ GD&ĐT bắt đầu mở cổng hệ thống đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thí sinh được lưu ý nhiều nội dung, tránh sai sót mất điểm ưu tiên một cách đáng tiếc. Bộ GD&ĐT đã thành lập các đoàn thanh, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, coi thi. Từ sáng hôm qua đến 17 giờ chiều ngày 10/5 là khoảng thời gian thí sinh đăng ký thông tin dự thi lên hệ thống. Trước đó, các nhà trường đã cung cấp tài khoản và mật khẩu cho từng thí sinh. Thí sinh được lưu ý chuẩn bị đầy đủ các thông tin cá nhân, file ảnh chụp chân dung, file ảnh chứng chỉ ngoại ngữ miễn thi nếu có và các minh chứng liên quan để hưởng chế độ ưu tiên. Để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 27-28/6 tới, hôm qua Bộ GD&ĐT đã phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các địa phương. Trong đó, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở về công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi, in sao đề thi tại 20 Sở GD&ĐT. HÀ LINH ĐIỆN BIÊN: TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO T.Ư KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 Quốc hội cũng xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ; Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái. Cùng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định. Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở tỉnh Hậu Giang; là Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV. Từ 1/4/2021, ông Trần Thanh Mẫn là Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. THÀNH NAM Ngày 2/5, TÖng Thư kë Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV. Quốc hội đã xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội Phim về thời niên thiếu của Bác Hồ sắp ra rạp Bộ phim điện ảnh Vầng trăng thơ ấu nói về giai đoạn Bác Hồ sống ở Huế sẽ ra mắt nhân dịp sinh nhật Người. Phim do đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum thực hiện. Vầng trăng thơ ấu là tác phẩm được Nhà nước đặt hàng Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh và 113 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Phim dự kiến ra mắt khán giả từ ngày 17/5 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Phim Vầng trăng thơ ấu do Đặng Thị Thanh Bình viết kịch bản, NSƯT Hồ Ngọc Xum đạo diễn, lấy bối cảnh từ năm 18951901 khi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cùng cha mẹ và anh trai vào Huế lần đầu tiên. Kịch bản Vầng trăng thơ ấu từng đoạt giải ba Cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020 do Cục Điện ảnh tổ chức. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Trần Việt Bắc, Ngô Lệ Quyên, Phạm Hữu Đại, Lưu Văn An, Bạch Công Khanh... NGỌC ÁNH Cho ë kiến về Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội Ngày 2/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 17, bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, cho ý kiến dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, có 28 ý kiến góp ý vào Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị; thống nhất cao với việc Ban Thường vụ Thành ủy đẩy sớm hơn 2 tháng việc xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Dự thảo Đề cương so với kế hoạch. Các ý kiến cũng thống nhất cao với bố cục, kết cấu dự thảo Đề cương… Một số ý kiến đề nghị lựa chọn việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Đối với chủ đề Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, có 22 ý kiến góp ý, trong đó, 16/22 ý kiến đồng ý phương án 1 có nội dung: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Hà Nội, khối đại đoàn kết toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại; chủ động thích ứng, đổi mới, sáng tạo; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”. Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, bên cạnh mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện thêm từ “hạnh phúc” vì đây là phạm trù mang tính phổ quát, là mục tiêu hướng đến của cả nhân loại. Đồng thời, chủ đề Đại hội phải mang tính chất bao trùm hướng đến người dân, để người dân thấy mình trong đó, cũng như phải phản ánh đúng tinh thần mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều hướng đến người dân. Về phương châm Đại hội có 22 ý kiến phát biểu trao đổi, góp ý. Trong đó, 14/22 ý kiến tán thành phương án 1 có nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. TRƯỜNG PHONG CHUYỆN HÔM NAY Hầu hết những nơi nào có biển đều thắng lớn, còn lại khá đìu hiu. Không mấy ngạc nhiên, khi nhiệt độ nhiều nơi lên tới 40-42 độ C, thì được dầm mình trong nước biển dù bên cạnh là núi rác thải bập bềnh bủa vây như vừa thấy ở một số nơi, cũng “không thành vấn đề”. Nếu phân tích thêm về xu hướng du lịch từ dịp nghỉ lễ vừa qua, có thể thấy một biến động đáng quan tâm, đó là tỷ lệ khách quốc tế tăng, còn khách nội địa lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Như Đà Nẵng trong 5 ngày lễ đón khoảng 72 ngàn khách quốc tế, tăng hơn 2 lần, tại đô thị cổ Hội An khách quốc tế cũng tăng 10%, trong khi khách nội địa giảm 19%. Giá vé máy bay tăng cao và khan hiếm đã làm khó nhiều người Việt muốn đi đây đi đó. Còn nếu nhìn vào kết quả chung khá hân hoan: Toàn ngành du lịch kỳ nghỉ lễ vừa qua đã phục vụ 8 triệu lượt khách (cả nội lẫn ngoại), tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, thì đó là chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ của loại hình vận tải đường sắt, đường bộ, của các phương tiện cá nhân, trong bối cảnh đường hàng không phải nhường bớt thị phần. Một trong những xu hướng du lịch của năm 2024 được thế giới nhắc nhiều, đó là “du lịch tùy chỉnh” - là trải nghiệm mang tính cá nhân hóa của khách hàng (Customized travel experiences). Bởi trong thời đại hiện nay, mọi nhu cầu, sở thích, hành vi, thói quen, điều kiện kinh tế của mỗi chúng ta đều không thể giấu vào đâu được trước AI. Đó chính là dữ liệu quan trọng để các hãng du lịch xây dựng những gói du ngoạn, trải nghiệm phù hợp, và hoàn toàn có thể điều chỉnh một cách linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu được cá nhân hóa của khách hàng. Điều này càng phù hợp với nhu cầu được riêng tư ngày càng cao của con người. Nghĩa là đến lúc kinh tế du lịch cần được ‘thả lỏng’ nhiều hơn, cần khai thác sâu vào từng loại khách hàng và mang tính chuyên đề riêng, thay vì tìm cách thu hút những đám đông nghìn nghịt. Thực tế cho thấy các tua tuyến, các tụ điểm du lịch cố định dù quy mô và nổi tiếng đến đâu hiện đã có dấu hiệu bão hòa và giảm sút về lượng khách. Nếu trước đó mô hình du lịch MICE (kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với hội nghị, gặp gỡ đối tác, tìm kiếm thị trường…) được săn đón, thì gần đây du lịch “đám cưới tỷ phú”, du dịch gia đình, trường học, du lịch phim trường, thể thao, chăm sóc y tế,… ngày càng phổ biến và rõ nét. Không chỉ những nhân vật nổi tiếng như Bill Gates, tay vợt huyền thoại Roger Federer, golf thủ Nick Faldo, các siêu sao bóng đá Brazil,… đến Đà Nẵng, Quảng Nam trong những tua nghỉ dưỡng khép kín, mà đến lúc mỗi người bình thường chúng ta cũng đều có thể trở thành VIP với những chuyến du ngoạn và trải nghiệm vừa riêng có, vừa hợp túi tiền. Hai chữ “chữa lành” đang được đem ra đùa giỡn, nhưng nghiêm túc nhìn nhận thì đó đã và sẽ là xu hướng lớn của du lịch, nếu biết tổ chức và khai thác một cách sáng tạo, bài bản. Chỉ có điều nên nhớ, đó là du lịch thả lỏng, chứ không thả lỏng du lịch. T.Q Du lịch “thả lỏng” TIƒP THEO TRANG 1 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng, có Tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trong 6 tháng cuối năm 2024. Tờ trình nêu rõ, để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế-xã hội, Chính phủ cho rằng, cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành trong năm 2023 và nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho năm 2024. Tiếp tục xem xét giảm thuế giá trị gia tăng 2%; gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân; giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí và giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong năm 2023 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. TTXVN Đề xuất tiếp tục giảm 2% VAT 6 tháng cuối năm

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG RẤT HỜI HỢT Sau vụ tai nạn lao động tại Nhà máy Xi măng Yên Bái khiến 7 người tử vong, vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (Đồng Nai) làm 6 người chết và 5 người bị thương ngay trong ngày đầu của “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”. Đầu tháng 4, một vụ tai nạn lao động tại Phân xưởng Đào lò 2, Công ty Than Thống Nhất, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Quảng Ninh) khiến 4 công nhân tử vong, 7 người bị thương. Sau khi cơ quan chức năng công bố nguyên nhân ban đầu, dư luận sửng sốt về quy trình vận hành cực kỳ thiếu an toàn từ các nhà máy này. Tại Nhà máy Xi măng Yên Bái, khi bên trong máy nghiền bị hỏng, 10 nhân viên được phân công thay các tấm lát gồm 7 người chui vào trong, 3 người ở ngoài làm công việc siết ốc. Khi các công nhân vào bên trong máy nghiền, công tắc điện của máy lại chưa bị ngắt. Lúc này bộ phận ở bên ngoài mới phát hiện nên bắt đầu thông báo cho các bộ phận để ngắt điện. Người ngắt điện là một nhân viên cân băng liệu (không liên quan đến quy trình ngắt điện), việc ngắt được dùng bằng cán chổi để chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, một chuyên gia an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I đánh giá, đây là hệ quả của quy trình làm việc thiếu tính chuyên nghiệp của DN. Theo vị này, về nguyên tắc, khi nhà máy tiến hành bảo dưỡng - sửa chữa máy móc, cần phải có phiếu đăng ký sửa chữa với nội dung thời gian làm việc, kết thúc, nơi sửa chữa, biện pháp yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn. Giấy này cần đầy đủ chữ ký của các bên tham gia, như cấp phiếu, người quản lý đội sửa chữa, người quản lý vận hành thiết bị và nhân viên vận hành và được phê duyệt từ lãnh đạo cao nhất, sau đó thông báo đến tất cả các bộ phận. Đặc biệt, quy trình sửa chữa phải tuân thủ quy định Lock out (ngăn chặn, khóa lại) và Tag out (treo thẻ cảnh báo) - hay còn gọi quy trình LOTO. Theo đó, tất cả các thiết bị động cơ điện phải được tắt trước và trong quá trình sửa chữa. “Nơi cầu dao ngắt cần phải treo bảng thông báo đang sửa chữa và có ổ khoá. Chìa khoá tại cầu dao này sẽ do chính tổ trưởng nhóm sửa chữa giữ lại, và chỉ khi nào sửa chữa xong, cầu dao tổng mới được chính các thợ sửa chữa bật, chứ không thể vận hành như cách nhà máy trên”, vị này cho hay. Một chuyên gia về an toàn lao động cho rằng, theo quy định, việc tập huấn và đào tạo về an toàn lao động cho công nhân phải diễn ra thường xuyên, liên tục. Các đối tượng đào tạo gồm 6 nhóm từ người đứng đầu DN, các phòng ban chuyên môn, đến người lao động, thậm chí người lao động đang thử việc cũng phải được đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động. Tuy nhiên, thời gian qua, việc đào tạo an toàn lao động tại nhiều DN Việt diễn ra rất hời hợt, mang tính hình thức. “Quy định thời gian đào tạo về an toàn lao động cho các nhóm tối thiểu từ 16 - 56 giờ. Nhưng nhiều DN lo tốn kém tiền bạc, mất thời gian và ảnh hưởng đến sản xuất nên hầu như chỉ cho một số nhân viên đi đào tạo, hoặc mời chuyên gia đến chia sẻ tại DN trong một buổi. Chưa kể, ở các nước, thanh tra lao động phải đến trực tiếp nơi làm việc của NLĐ, nhưng ở Việt Nam mang tính hình thức, do đó, trên thị trường còn xuất hiện tình trạng mua bán chứng chỉ an toàn lao động để đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra”, vị này nói. HƠN 20 NGƯỜI GẶP NẠN MỖI NGÀY Thống kê của Bộ Lao động LĐTB-&XH cho thấy, năm 2023, trên toàn quốc xảy ra gần 7.400 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), khiến hơn 7.500 người bị nạn, trong đó có 1.720 người bị thương nặng; 662 vụ gây chết người với số người chết khoảng 700 người. Thiệt hại tài sản gần 16.357 tỷ đồng và hơn 149.770 ngày công, chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động. Sau 4 năm giảm liên tiếp, diễn biến tình hình TNLĐ trong khu vực không có quan hệ lao động có chiều hướng gia tăng về số vụ, số người bị nạn với 159 vụ, làm 169 người chết (tăng 7 vụ, tương ứng 4,6% và tăng 10 người, tương ứng với 6,3%). Đặc biệt, trong nhiều năm liên tiếp, các tỉnh, thành phố phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM… luôn đứng đầu Hàng loạt vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra những ngày gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các doanh nghiệp (DN). Báo cáo tổng kết 5 năm quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động (TNLĐ) chết người và TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm vào cuối năm 2023, Sở LĐ-TB và XH TPHCM cho biết, thành phố đã ghi nhận 347 vụ TNLĐ chết người (làm chết 352 người, bị thương 27 người). Phần lớn các vụ TNLĐ nghiêm trọng gây chết người xảy ra trong lĩnh vực thi công, xây dựng với 213/347 vụ, chiếm tỉ lệ cao nhất 61,3%. Riêng từ ngày 1/12/2023 - 29/3/2024, tại TPHCM xảy ra 10 vụ TNLĐ, làm 12 người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNLĐ là vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn; không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn; không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Sở LĐ-TB và XH tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 910 vụ TNLĐ làm 930 người bị nạn. Trong đó, số vụ có người chết là 27 vụ làm 28 người chết. Thiệt hại về vật chất trên 18 tỷ đồng. Các yếu tố tai nạn chủ yếu do ngã từ trên cao; điện giật; vật rơi, đổ sập, vùi lấp; máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn. Riêng trong quý I/2024, tại Đồng Nai xảy ra 9 vụ TNLĐ, làm 9 người chết. Với vụ TNLĐ vừa xảy ra làm 6 người tử vong, thì tính đến ngày 1/5, toàn tỉnh có ít nhất 15 người chết do TNLĐ. Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương Trịnh Đức Tài cho biết, hằng năm, Thanh tra Sở đều thanh, kiểm tra an toàn lao động; xử lý nghiêm các chủ sử dụng lao động không chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động. Đồng thời tập huấn cho doanh nghiệp để thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh, an toàn lao động. Tuy nhiên, TNLĐ tại địa phương này vẫn luôn ở mức báo động. Từ năm 2019 đến 2023, trung bình mỗi năm tại tỉnh này có trên 400 vụ TNLĐ, trong đó năm 2022 có 39 người chết; năm 2023 có trên 20 người chết. Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động chưa tổ chức huấn luyện an toàn lao động, chưa trang bị, cấp dụng cụ bảo hộ lao động, không xây dựng các biện pháp an toàn, thiếu kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ. Bên cạnh đó, NLĐ cũng vô ý, bất cẩn trong công việc. KIỂM TRA, XỬ LÝ CÒN ÍT Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Đồng Nai cho rằng, số vụ TNLĐ còn xảy ra nhiều là do không ít doanh nghiệp còn chủ quan hoặc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động mang tính đối phó, việc chấp hành công tác an toàn, vệ sinh lao động ở một số người sử dụng lao động còn hạn chế, vì lý do kinh tế, lợi nhuận, nên chưa bố trí nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Một số tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ, vai trò trách nhiệm của mình trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, bà Hiền cho rằng, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của một bộ phận người lao động còn hạn chế, thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động như không chấp hành nội quy an toàn lao động, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, thao tác máy móc, thiết bị không đúng quy trình. “Ngoài ra, số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về pháp luật lao động nói chung, an toàn, vệ sinh lao động nói riêng còn ít so với tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh. Các mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động còn thấp chưa đủ tính răn đe”, bà Hiền nói. Theo ông Đặng Xuân Trọng, Chủ tịch HĐQT Công ty Kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động TPHCM, hiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật từ Luật An toàn 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 Dù các ngành chức năng kiểm tra, cảnh báo và phát động thực hiện an toàn vệ sinh lao động nhưng tình hình tai nạn lao động và cháy nổ trong nhà máy ở các địa bàn công nghiệp trọng điểm phía Nam vẫn rất đáng báo động. Kiểm tra còn ít, nặng tính đối phó Hiện trường vụ nổ nồi hơi xảy ra tại Công ty Gỗ Bình Minh làm 6 người tử vong PH¤T LỜ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG: Hậu quả thảm khốc Việc phớt lờ các quy trình an toàn lao động, thiếu sự chuyên nghiệp, thậm chí bỏ qua việc đào tạo an toàn lao động bắt buộc đã để lại những hậu quả thảm khốc. Hiện trường vụ tai nạn lao động thảm khốc xảy ra tại Nhà máy xi măng Yên Bái khiến 7 người tử vong

5 n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 KINH TẾ vệ sinh lao động, các nghị định, thông tư, quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam đều cơ bản đầy đủ, đồng bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm; chưa chú trọng trong công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động. Việc huấn luyện cũng còn hình thức, chưa sát với thực tiễn, chưa tập trung vào người lao động, công việc họ làm, kỹ năng xử lý, thao tác đúng, quy trình, biện pháp làm việc an toàn cụ thể. Đại điện Sở LĐ-TB và XH TPHCM cho biết, sẽ tăng cường tuyên truyền, tư vấn, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, chú trọng đến việc cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo NLĐ tuân thủ các nội quy, quy trình làm việc an toàn lao động. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, đánh giá các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, nhất là các nhóm ngành nghề tiềm ẩn rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn cắt kim loại, làm việc trong không gian hạn chế, trong xây dựng, khai khoáng... MẠNH THẮNG - HƯƠNG CHI - UYÊN PHƯƠNG cả nước về số vụ TNLĐ và số vụ TNLĐ gây chết người. Theo Bộ LĐ-TB&XH, nguyên nhân do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc. Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng, tỷ lệ TNLĐ của Việt Nam còn ở mức tương đối cao, do việc huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động chưa đầy đủ, ý thức tuân thủ pháp luật của các DN và người lao động còn thấp. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn lao động tại các DN còn yếu, gây tiềm ẩn các nguy cơ TNLĐ. Theo bà Ngân, hiện trên toàn quốc chỉ có khoảng 400 thanh tra viên trên tất cả các lĩnh vực lao động. Do đó, việc dành thời gian cho công tác an toàn lao động cũng còn rất hạn chế. “Giai đoạn trước đây, công đoàn có quyền kiểm tra việc chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, hiện chỉ còn Bộ LĐ-TB&XH, công đoàn chỉ được tham gia phối hợp, các cơ chế kiểm tra, giám sát của nhiều đơn vị trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động”, bà Ngân nói. Bà Ngân nói rằng, cần phải tăng cường các kênh giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra của DN cũng như giám sát của công đoàn, người lao động… về việc tuân thủ pháp luật, để an toàn lao động trở thành văn hóa, đặc biệt đề cao trách nhiệm của DN. DƯƠNG HƯNG Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, đầu tư FDI mới vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ kể cả về số dự án và vốn đầu tư. Trong khi đó, số lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm, cũng như phần góp vốn, mua cổ phần đều sụt giảm. Vốn thực hiện ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4%. Các đối tác châu Á truyền thống của Việt Nam rót vốn đầu tư mạnh nhất. Riêng 5 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu (Singapore, Hồng Kông -Trung Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đã chiếm tới 73,1% số dự án đầu tư mới, và 73,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Các nhà đầu tư đã rót vốn vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,52 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư cả nước. Vốn đầu tư của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh do có dự án lớn với tổng vốn đầu tư 730 triệu USD (dự án sản xuất Bio-based (1,4 Butanediol) BDO của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai tại KCN Phú Mỹ II). Vị trí thứ 2 thuộc về Hà Nội với 1,15 tỷ USD. Bắc Ninh đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 998,3 triệu USD. Tiếp theo lần lượt là Quảng Ninh, Thái Nguyên, TPHCM, Đồng Nai,… Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, vốn FDI tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, như hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư. Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 4 tháng. Xuất khẩu của khu vực FDI 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng so với cùng kỳ, xuất siêu 15,8 tỷ USD kể cả dầu thô (14,9 tỷ USD không kể dầu thô), bù đắp phần nhập siêu gần 8,6 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đây là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng 7,2 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm. VIỆT LINH CƠ CHẾ ĐẤU THẦU VÀNG KHÔNG THAY ĐỔI, GIÁ CỌC TĂNG Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, 16.800 lượng vàng SJC được đấu thầu trong đợt này do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Theo quy chế, vàng miếng sẽ được đấu thầu theo giá, tỷ lệ đặt cọc 10%. Giá tham chiếu để tính cọc 82,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với thông báo đấu thầu lần 1. Khối lượng đấu thầu tối thiểu 1 thành viên được phép đặt thầu: 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa 1 thành viên được phép đặt thầu: 20 lô (tương đương 2.000 lượng). Bước giá dự thầu: 10.000 đồng/lượng. Bước khối lượng dự thầu: 1 lô (100 lượng). Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá tối thiểu, bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đấu thầu vàng phải đáp ứng điều kiện theo Thông tư 06/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, nếu không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng (theo nhu cầu của Ngân hàng Nhà nước) thì Ngân hàng Nhà nước huỷ kết quả thầu. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu gần nhất vào ngày 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Đến hiện tại, Ngân hàng Nhà nước mới tổ chức được 1 phiên đấu thầu duy nhất vào ngày 23/4 nhưng chỉ có 2 đơn vị trúng thầu với 3.400 lượng vàng trên tổng số 16.800 lượng. Chiều 2/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 82,9 - 85,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Như vậy, giá cọc của Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho phiên đấu thầu vàng ngày mai bằng đúng giá mua vào của doanh nghiệp. ĐIỀU KIỆN ĐẤU THẦU CHƯA HỢP LÝ? Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho biết, đấu thầu vàng miếng được xem là cách để tăng cung cho thị trường, giúp kéo chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới xuống thấp hơn nhưng các doanh nghiệp lại thờ ơ, không quan tâm vì giá cọc cao. “Các đơn vị tham gia đấu thầu sẽ tính toán mua vào một khối lượng vàng với giá cụ thể thì mục tiêu của họ phải bán ra có lời. Nếu mua quá nhiều, thời gian bán ra càng dài sẽ có nhiều rủi ro khi giá vàng thế giới đang biến động khó lường. Hơn nữa, giá đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước công bố cũng không thấp hơn giá giao dịch trên thị trường. Chính vì vậy, động lực để các công ty kinh doanh mua vào và bán ra kiếm lợi nhuận là không có, nên họ vẫn chờ đợi và không xuống tiền mua”, ông Hiếu nhận định. Ông Hiếu đề xuất phải đưa ra giá khởi điểm đấu thầu thấp hơn nữa. Ví dụ trong khi SJC đang mua vào 82 triệu đồng/lượng và bán ra xoay quanh 84 triệu đồng/lượng,giá đấu thầu khởi điểm của Ngân hàng Nhà nước chỉ nên ở mức khoảng 80 triệu đồng/ lượng. Khi đó mới có thể thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp. Với mức giá 80 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới rất nhiều nên không thể nói Ngân hàng Nhà nước chịu lỗ. Theo chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, sau khi đấu thầu, nếu không đủ vàng, Ngân hàng Nhà nước được quyền hủy kết quả, như vậy, rủi ro đối với các đơn vị đấu thầu rất lớn. Bên cạnh việc doanh nghiệp phải đấu thầu, giá vàng lúc lên lúc xuống khó kiểm soát, bây giờ đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước xong lại thông báo đối tác họ không cung cấp đủ thì phía doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng lại chịu rủi ro. Để thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị tham gia vào các phiên đấu thầu cũng như đảm bảo thành công cho các phiên đấu thầu tiếp theo, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, phải xây dựng được mức giá phù hợp để người đấu thầu tính toán được lợi ích của họ. Ngoài ra, hiện mức đặt cọc khá lớn khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc nên Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh. NGỌC MAI HÔM NAY, ĐẤU THẦU 16.800 LƯỢNG VÀNG: Nguy cơ tiếp tục “ế”? Ngân hàng Nhà nước thông báo, tại phiên đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng SJC vào 9h ngày hôm nay (3/5), giá cọc được điều chỉnh tăng lên mức 82,9 triệu đồng/ lượng. Nhiều chuyên gia lo ngại, phiên đấu thầu lần 2 cũng rơi vào tình trạng “ế” như lần 1. Bốn tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 9,27 tỷ USD. Bà Rịa - Vũng Tàu soán ngôi Hà Nội về thu hút FDI. Các doanh nghiệp chưa mặn mà tham gia đấu thầu vàng miếng SJC ẢNH: NHƯ Ý Hơn chục năm qua, cơ quan quản lý tiền tệ độc quyền sản xuất vàng miếng và chỉ thuê Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn gia công khi có nhu cầu. Nguồn cung kim loại quý không tăng thêm khiến giá bị đẩy lên cao trong khi cầu tăng, chênh lệch cao so với thế giới. Hiện tại, giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới trên 14 triệu đồng/lượng. Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu cả nước về thu hút FDI Hơn 6,15 tỷ USD đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ẢNH: NHƯ Ý

Hiện còn hơn 100 bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại bệnh viện, một số bệnh nhân được chuyển viện lên tuyến trên. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận 8 bệnh nhi trong đó có 3 ca sốc nặng, 2 ca trong số đó phải thở máy, lọc máu. Các bệnh nhân nhập viện cho biết đều có ăn bánh mì mua ở một tiệm bánh tại TP.Long Khánh trong khoảng thời gian từ 15-19 giờ ngày 30/4. Sau khi ăn khoảng 3-4 giờ, các bệnh nhân xuất hiện biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Nhiều người tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không khỏi. Bác sĩ chẩn đoán, các bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột và được xử trí kịp thời. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế TP Long Khánh đã kiểm tra cơ sở bánh mì. Cơ sở này không có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, không có hợp đồng mua nguyên liệu thực phẩm. Bước đầu, đoàn kiểm tra đã niêm phong tủ cấp đông của cơ sở bánh mì trong đó có khoảng 15kg đồ chua đã qua chế biến, 1kg chả lụa, 1 kg thịt heo đã qua chế biến, 4 khay pate khoảng 10kg. Trung tâm y tế TP.Long Khánh yêu cầu cơ sở tạm ngưng kinh doanh bánh mì cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng, phối hợp cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc. Trung tâm Y tế TP.Long Khánh đang phối hợp Bệnh viện Đa khoa Long Khánh tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương làm việc với Trung tâm Y tế và các cơ quan có liên quan của thành phố Long Khánh để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 2/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Đồng Nai điều tra, làm rõ nguyên nhân liên quan đến vụ việc ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại Long Khánh. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị. Khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm. Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên, nếu phát hiện có sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. MẠNH THẮNG Dự án luật BHYT (sửa đổi) đề xuất ưu tiên mở rộng phạm vi chi trả BHYT cho sàng lọc chẩn đoán sớm 6 bệnh là ung thư cổ tử cung, ung thư vú, đái tháo đường, cao huyết áp, viêm gan C và viêm gan B. Trong đó, ưu tiên sớm hơn cho 2 bệnh ung thư. Theo đó, các bệnh được đề xuất chi trả cho đánh giá nguy cơ, điều trị ngăn ngừa bao gồm ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, đây là hai căn bệnh ung thư có tỉ lệ mắc cao, gây gánh nặng điều trị lớn nhưng nếu được phát hiện, can thiệp sớm sẽ đạt hiệu quả điều trị cao. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho hay, ung thư vú là bệnh phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Mỗi năm Việt Nam có hơn 21.500 ca mắc mới và trên 9.300 ca tử vong vì ung thư vú. Bệnh có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn sớm. Nghiên cứu ở các nước châu Á chỉ ra tỉ lệ sống thêm 5 năm trong khoảng từ 56,586,7%. Còn ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% của tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Theo ghi nhận ung thư 2020, Việt Nam có hơn 9.000 ca mắc mới và có hơn 3.000 ca tử vong vì căn bệnh này. Đây là hai loại ung thư có hiệu quả điều trị khả quan nếu phát hiện sớm, tuy nhiên trên 1/2 số ca phát hiện ở giai đoạn muộn. Theo bà Trang, việc mở rộng phạm vi quyền lợi chi trả BHYT dựa trên tiêu chí đánh giá nguy cơ và điều trị ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của một số bệnh có tỉ lệ mắc cao, đạt hiệu quả khi can thiệp sớm. Từ đó, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật ở giai đoạn muộn. “Hiện đã có nhiều bằng chứng về chi phí - hiệu quả của biện pháp sàng lọc. Trong đó, chi phí cho sàng lọc ung thư cổ tử cung khoảng từ 2.600-3.000 tỷ đồng/năm; với ung thư vú là 2.500-5.300 tỷ đồng/năm. Nhiều quốc gia cũng đã thực hiện chi trả BHYT cho bệnh này”, bà Trang nói. TIẾT KIỆM QUỸ BHYT TRONG TƯƠNG LAI Bộ Y tế cho biết, theo nghiên cứu công bố bởi UNFPA năm 2023, ba phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung được đánh giá tại Việt Nam, bao gồm: xét nghiệm HPV 10 năm/lần, xét nghiệm tế bào học 5 năm/lần, và xét nghiệm VIA 3 năm/lần. Kết quả mô hình hóa trong toàn bộ thời gian sống của quần thể cho thấy, các phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung giúp ngăn chặn 280.000 - 287.000 ca tử vong và giúp tăng thêm 7,2 - 7,4 triệu năm sống. Về sàng lọc ung thư vú, chi trả trung bình 2.100 tỷ - 5.000 tỷ đồng/năm tùy thuộc vào phương pháp sàng lọc. Tuy nhiên, chi phí này sẽ giảm đi đáng kể nếu giới hạn nhóm tuổi phụ nữ được sàng lọc. Trong khi đó, chi phí điều trị trung bình/năm của người bệnh ung thư cổ tử cung ở các giai đoạn từ I đến IV lần lượt là 89,8 triệu, 136,9 triệu, 138,4 triệu và 136,8 triệu đồng/năm. Do đó, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm (giai đoạn I), người bệnh sẽ tiết kiệm từ 47-48,6 triệu đồng/năm so với người bệnh phát hiện ở các giai đoạn muộn hơn. Tương tự với bệnh ung thư vú, nếu được sàng lọc, phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh sẽ tiết kiệm chi phí điều trị so với phát hiện ở các giai đoạn muộn hơn. Chi phí điều trị trung bình của người mắc ung thư vú ở các giai đoạn từ I đến IV lần lượt là 4,2 triệu, 12,1 triệu, 22,5 triệu và 17,7 triệu đồng/năm. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm (giai đoạn I), người bệnh sẽ tiết kiệm từ 7,9-18,3 triệu đồng/năm so với người bệnh phát hiện ở các giai đoạn muộn hơn. “Số tiền người bệnh và BHYT đồng chi trả khi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, việc sàng lọc bệnh sớm có thể sẽ gây gánh nặng lên quỹ BHYT trong thời gian đầu nhưng sau đó sẽ giúp giảm chi phí điều trị chuyên sâu. Vì vậy, sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến quỹ trong tương lai”, bà Trang nói. HÀ MINH Bộ Y tế cho biết đang đề xuất mở rộng phạm vi quyền lợi chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) đối với việc khám chữa bệnh để đánh giá nguy cơ và điều trị ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của một số bệnh. Một bệnh nhi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 Lợi ích từ việc mở rộng phạm vi chi trả BHYT Tại dự thảo luật BHYT (sửa đổi), Bộ Y tế đã đề xuất một số tình huống khám chữa bệnh được hưởng quyền lợi BHYT 100%. Theo đó, một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kĩ thuật cao được đến khám chữa bệnh tại cơ sở có chuyên khoa thuộc cấp khám chữa bệnh cơ bản, chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế được thanh toán 100% theo mức hưởng. Theo Sở Y tế Đồng Nai, đến ngày 2/5, gần 300 người phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Theo đó, từ sáng 1/5 đến ngày 2/5, Bệnh viện Đa khoa Long Khánh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng. Ăn bánh mì, gần 300 người ngộ độc Sàng lọc sớm ung thư vú giúp tiết kiệm chi phí điều trị

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==