Tiền Phong số 117

THỨ SÁU 26/4/2024 SÕ 117 0977.456.112 Các bến xe Hà Nội: Dự báo khách tăng 300% Đảm bảo an toàn trên cao tốc LO CHÁY PHÒNG DU LỊCH DỊP NGHỈ LỄ 30/4-1/5: Ngân hàng Nhà nước nên xem lại cách đấu thầu vàng CHUYỆN HÔM NAY n ĐẠI DƯƠNG XEM TIẾP TRANG 3 Vui chơi trong nơm nớp... Dịp giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi, một đoàn 20 khách du lịch tự túc từ Hà Nội đến TPHCM tham quan nhưng đã rơi vào cảnh vật vờ vì bị lừa nơi lưu trú. TRANG 4+5 Nhiều gia đình lựa chọn du lịch tự túc dịp lễ 30/4 - 1/5 (Ảnh minh họa) ẢNH:PV TRANG 11 TRANG 16 TRANG 12 TRANG 6 TRANG 3 TRANG 3 Trung ương Đoàn trao quyết định công tác cán bộ tại báo Tiền Phong Nghiêng mình bên “tọa độ lửa” Dôi dư hơn 1.000 cán bộ xã, phường ÔNG TRẦN QUÍ THANH BỊ PHẠT 8 NĂM TÙ GIAM Tên tuổi bất ngờ trong cuộc đua AI Kỳ tích sẽ tái hiện? TỨ KẾT VCK U23 CHÂU Á 2024, 0H30 NGÀY 27/4, U23 VIỆT NAM - U23 IRAQ: HÀNH TRÌNH “ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG”: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ 2. Theo các chuyên gia, việc đấu thầu vàng cần phải xem lại cách thức cũng như mức giá để đạt được 2 mục tiêu cung vàng và giảm giá. TRANG 15 HÀ NỘI THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ CẤP XÃ:

Việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Đó là tuyên bố của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/4, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước hành động này của Trung Quốc. Bà Hằng cho biết, lập trường của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua. Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định dựa trên UNCLOS 1982. “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông”, bà nói. THU LOAN TPHCM xây dựng 4.500 phòng học chào mừng 50 năm thống nhất đất nước Ngày 25/4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng 50 năm thống nhất đất nước (1975-2025). Hiện nay, TPHCM đã đạt 294 phòng học/10.000 dân. Tuy nhiên, tỷ lệ trên không đồng đều giữa các quận, huyện và các cấp học. Trước nguy cơ thiếu phòng học cho học sinh, Sở đã hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch trình UBND thành phố phê duyệt ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Dự kiến 12 dự án xây dựng trường học sẽ hoàn thiện để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2024 - 2025. Tuy nhiên, theo ông Lê Hoài Nam việc xây dựng 4.500 phòng học đang gặp không ít khó khăn do những thay đổi về quy định trong các thủ tục về đầu tư công và các quy định về quy hoạch, đất đai dẫn đến quá trình triển khai thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải trải qua nhiều bước. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng dân số cơ học trên địa bàn thành phố, việc thực hiện điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị sẽ khiến quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng trường học ngày càng hạn chế. Trên thực tế rất nhiều các dự án xây dựng trường học hiện nay gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND thành phố những giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp các quận huyện triển khai đề án bằng nguồn vốn đầu tư công và xã hội hóa. Hiện các địa phương đang khẩn trương xác định địa điểm xây dựng trường và xúc tiến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến, đề án xây dựng 4.500 phòng học sẽ hoàn thành vào năm 2025. VÂN SƠN Đề xuất quản lý chặt các điểm giao dịch vàng Ngày 25/4, Ủy ban Kinh tế họp phiên toàn thể lần thứ 14, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Tại phiên họp, nhiều ý kiến đề nghị theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát trên thế giới, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp. Trong đó, đại biểu đặc biệt quan tâm đến thị trường vàng biến động mạnh thời gian qua. Tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang) cho rằng, việc Chính phủ triển khai đấu giá vàng SJC là đúng và kịp thời, nhưng thời gian tới cần quản lý hiệu quả hơn nữa. Để khắc phục tình trạng chênh lệch giá vàng cao, biến động trên thị trường, theo đại biểu, Chính phủ cần nghiên cứu áp dụng biện pháp quản lý mới, yêu cầu các điểm kinh doanh vàng phải đăng ký và quản lý chặt chẽ sản lượng giao dịch của các điểm giao dịch, giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng thao túng thị trường, triệt tiêu lợi ích, động cơ không trong sáng với thị trường vàng. Việc áp dụng giải pháp này cũng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong quản lý thị trường xăng dầu nước ta thời gian trước. Các ý kiến tại phiên họp cũng lưu ý, cần theo dõi sát tình hình trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp, tránh gây bức xúc, khiếu kiện trong dân. Đồng thời cần công khai, minh bạch, ổn định thị trường tín dụng, thị trường vàng, bất động sản. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị, bên cạnh tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, cần theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, phản ứng chính sách của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp. THÀNH NAM 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 26/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Bắt thêm một phó chủ tịch thành phố Long Xuyên Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai. Đây là phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên thứ 2 bị khởi tố trong vụ án này. Theo đó, ông Đào Văn Ngọc được xác định “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang cũng công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (44 tuổi), Nguyễn Quang Minh (47 tuổi), cùng là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Xuyên, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Ngọc đã ký duyệt hợp đồng chuyển nhượng để cấp đất cho 5 trường hợp, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. NHẬT HUY Không chuyển tiền cho kẻ lừa đảo trên không gian mạng Chiều 25/4, trả lời phóng viên Tiền Phong về tình trạng lừa đảo người có nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, thủ đoạn lừa đảo tua du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để gài bẫy cộng đồng không mới nhưng vẫn nhiều người sập bẫy. “Các đối tượng lừa đảo luôn chọn các dịp nghỉ lễ để thực hiện hành vi phạm pháp. Thủ đoạn chung của các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để đưa ra các thông tin bán tua du lịch, vé máy bay với giá rất rẻ sau đó chiếm đoạt tài sản của người dân” - ông Hà nói. Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không nên chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Công an TPHCM đã có thông tin cảnh báo đến các doanh nghiệp để chủ động rà soát, phát hiện trang tin giả mạo. Trường hợp phát hiện trang web giả mạo, doanh nghiệp cần kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để kịp thời điều tra, xử lý. TR .THỊNH - U.PHƯƠNG - V.SƠN - Hỏi Mõ điều này và Mõ nên trả lời chân thành tự đáy lòng nhé! - Ớ kìa, xưa nay Mõ đây có lươn lẹo, trí trá bao giờ? - Cũng phải thòng câu đó, biết đâu do hoàn cảnh xô đẩy khiến người ta tiền hậu bất nhất. Mõ không thấy sao, nhiều quan tham vướng vòng lao lí khi khai với cơ quan điều tra thì một đằng nhưng ra toà lại chối bay, khai một nẻo… - Ghê! So sánh, ví dụ kiểu đấy Mõ tổn thọ lắm! Hỏi gì thì hỏi ngay đi Mõ còn đi rao tin cho làng? - Đây! Giả dụ Mõ thấy trong tài khoản của mình có một khoản tiền trăm triệu, Mõ sẽ xử lí thế nào? - Hôm nay mọi người làm sao thế? Toàn ví dụ, giả định những điều không bao giờ là hiện thực… - Không gì là không thể, Mõ ơi! Trả lời đi! - Đơn giản thế này, đó không phải là tiền từ mồ hôi sức lực của mình làm ra, là khoản từ trên trời lạc vào tài khoản thì Mõ sẽ cậy cơ quan chuyên môn trả lại cho người chuyển nhầm thôi! - Rất thanh liêm! Xứng danh cư dân làng. Hỏi tiếp này. Bỗng một ngày đẹp trời Mõ nhận được vài ba cái bệnh án mang tên Mõ, toàn bệnh trọng, nan y, với số tiền bảo hiểm y tế thanh toán khủng, Mõ phản ứng sao? - Nói thật với mọi người cho tỏ tưởng một lần nhé. Xưa nay Mõ nhờ phúc ông bà nên chưa một lần nào nhập viện. Ai dám vu cho Mõ bị bệnh? Họ có ý gì? Hay đó là thói đời ghen ăn tức ở, ám chỉ Mõ không đủ sức khoẻ để rao tin ăn lộc làng? - Đã bảo không gì là không thể rồi mà. Quán triệt tinh thần đi để đến lúc đó khỏi choáng, tăng xông, tai biến. - Thiên hạ từng có chuyện đó rồi à? - Nhiều lắm. Mới rồi cơ quan chức năng phát hiện ra có đến mấy ngàn bệnh án khống, người lành thành người bệnh. Chuẩn bị tâm thế đi, biết đâu! MÕ LÀNG Biết đâu! TIN LỆNH CẤM ĐÁNH BẮT CÁ CỦA TRUNG QUỐC VI PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin tại buổi họp báo ẢNH: VÂN SƠN

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 26/4/2024 3 HUYỆN SẼ ĐƯỢC SẮP XẾP SAU TRONG ĐỀ ÁN LÊN QUẬN Tại phiên họp, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025 của thành phố sẽ giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 30 đơn vị: 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp còn 518 đơn vị, gồm: 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn. Như vậy, so với hiện nay, số lượng đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Nội giảm do sắp xếp là 61 đơn vị, gồm: 46 xã, 15 phường (tại 20 quận, huyện, thị xã). Lý giải về số lượng xã, phường giảm sau sáp nhập khác với Phương án số 01 ngày 15/11/2023 (giảm 70 xã, phường), lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, 3 huyện, gồm Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này mà thực hiện trong Đề án xây dựng huyện lên quận trong thời gian tới. Do vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến giảm 61 đơn vị. Theo Sở Nội vụ, tổng số cử tri tham gia cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội là 924.677 cử tri, đạt tỷ lệ 99,02%. Số cử tri đồng ý về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 97%. Có 96,54% số cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới sau sắp xếp trên địa bàn thành phố. Sau khi có kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri, HĐND các cấp đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn… LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CÁN BỘ DÔI DƯ Đối với đội ngũ cán bộ ở các địa phương thực hiện sáp nhập, theo đề án, trước mắt, thành phố hợp nhất nguyên trạng bộ máy. Tất cả cán bộ, công chức của các lĩnh vực tại các đơn vị thuộc địa phương sáp nhập được giữ nguyên, hoạt động ổn định nhằm mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động trong giai đoạn này. Sau đó, với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu, gần đến tuổi nghỉ hưu, thành phố cho nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật. Cán bộ có nguyện vọng nghỉ công tác, chuyển công tác được giải quyết kịp thời. Đồng thời, thành phố sắp xếp, điều động cán bộ đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn từ nơi thừa sang nơi thiếu trong cùng địa giới hành chính. Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội, số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư (bao gồm cán bộ cấp xã, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 20232025 của thành phố Hà Nội là 1.031 người. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý các sở, ngành và quận, huyện, thị xã cần ứng trực, xử lý kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; không được để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính. TRƯỜNG PHONG Ngày 25/4, tập thể UBND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 20232025 của thành phố. Dự kiến, sau khi thực hiện sắp xếp, thành phố sẽ giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã, phường nhưng dôi dư nhiều cán bộ. Phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp địa giới hành chính ẢNH: PV Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao quyết định cho nhà báo Lê Xuân Sơn và nhà báo Phùng Công Sưởng ẢNH: NHƯ Ý HÀ NỘI THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ CẤP XÃ: Dôi dư hơn 1.000 cán bộ xã, phường Trung ương Đoàn trao quyết định công tác cán bộ tại báo Tiền Phong Theo quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - phụ trách báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập. Ngày 25/4, tại trụ sở báo Tiền Phong, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn Bùi Minh Tuấn công bố các quyết định của T.Ư Đoàn về công tác cán bộ tại báo Tiền Phong. Theo đó, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2024. Ban Bí thư T.Ư Đoàn phân công nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - phụ trách báo Tiền Phong kể từ ngày 1/5/2024 đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập. Ban Thường vụ Đảng uỷ T.Ư Đoàn cũng có quyết định giao nhà báo Phùng Công Sưởng phụ trách Đảng bộ báo Tiền Phong đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy báo Tiền Phong. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam thay mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng nhà báo Lê Xuân Sơn đã hoàn thành chặng đường công tác, có nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt huyết cho công cuộc phát triển của báo Tiền Phong nói riêng, đóng góp cho thế hệ trẻ, hoạt động của Đoàn Thanh niên, rộng hơn nữa là đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, đất nước nói chung. Nhấn mạnh quá trình công tác của nhà báo Lê Xuân Sơn tại báo Tiền Phong, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cho rằng trong lịch sử phát triển của báo Tiền Phong 71 năm, với nhiều mốc son, có những đóng góp của cá nhân Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn. Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nêu, việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập báo Tiền Phong là việc hết sức quan trọng, cần phải làm sớm. Tuy nhiên, theo quy định, cần phải có một trình tự nhất định để đảm bảo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, tìm được người xứng đáng và có uy tín để tiếp tục đưa báo Tiền Phong phát triển. Dựa trên sự thống nhất, giới thiệu của Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Tiền Phong , Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn thống nhất phân công nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong phụ trách báo Tiền Phong đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập và Bí thư Đảng ủy của Báo. "Đây là trách nhiệm lớn và nặng nề của đồng chí Phùng Công Sưởng. Tôi rất mong các đồng chí trong Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong tiếp tục kế thừa và giữ gìn tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp tục nhiệt huyết, tiếp tục ủng hộ Ban Biên tập và cá nhân đồng chí Phùng Công Sưởng để báo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới", Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư. CHUYỆN HÔM NAY Đoàn này đặt phòng ở một khách sạn trên đường Nguyễn Siêu, trong khu vực trung tâm thành phố, và đã cọc 50% giá trị phòng. Tuy nhiên, đoàn khách đã không được đưa đến đúng địa chỉ đã thỏa thuận, thay vào đó là một khách sạn có chất lượng kém hơn và giá phòng thấp hơn. Tiền cọc đã đặt cũng không đòi được, vì đối tượng lừa đảo là nhân viên cũ của khách sạn. Người này đã “ngắt kết nối” khi vụ việc vỡ lở. “Đi chơi ba ngày nhưng mất gần một ngày để giải quyết sự cố”, một đại diện của đoàn khách bày tỏ sự bực bội. Mới đây Công an TPHCM đã phát thông tin cảnh báo người dân đề phòng các thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực du lịch và trộm cắp đột nhập, cướp giật trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, tiếp đó là mùa du lịch hè nên nhu cầu đi lại, sử dụng dịch vụ tăng cao. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân, kẻ gian đã tung ra các chiêu trò hết sức tinh vi như lập trang web quảng cáo, bán vé máy bay, giá phòng hay tua du lịch giá rẻ… trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cùng với sự bùng nổ của du lịch, tình trạng lừa đảo liên quan hoạt động này ngày càng phổ biến với nhiều hình thức, chiêu trò khác nhau và diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là vào cao điểm. Nhiều người hoặc do thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết, hoặc vì ham rẻ nên đã tự đưa mình vào bẫy. Khi sự cố xảy ra, do không biết cách hoặc lo ngại phiền hà nên nạn nhân đã không chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết sự việc nhằm làm sạch môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị liên quan cũng không vô can trong việc này, bởi đã không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc quyết liệt xử lý cá nhân, tổ chức khi vụ việc xảy ra. Không chỉ bị lừa đảo, chặt chém hay cướp giật trong quá trình du lịch, khách còn phải đối mặt với muôn vàn chiêu thức lừa đảo khác qua mạng xã hội luôn bủa vây hoặc kẻ gian đột nhập khi vắng nhà. Cho nên, dù đi du lịch là để nghỉ ngơi, thư giãn nhằm tái tạo năng lượng, sức lao động nhưng nhiều người vẫn luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ vướng vào những cái bẫy giăng ra mọi nơi. Nhu cầu hưởng thụ của người dân thông qua du lịch, trải nghiệm…ngày càng tăng theo mức sống, song môi trường du lịch và môi trường xã hội vẫn chưa theo kịp về mức độ trong sạch, an toàn; thậm chí, nhiều nơi còn quá nhộm nhoạm, bất an. Sẽ không thể có sự thư thái, hưởng thụ đúng nghĩa trong những chuyến du lịch khi mà môi trường du lịch và xã hội còn nhiều điều đáng bàn. Đ.D Vui chơi trong nơm nớp... TIẾP THEO TRANG 1

BÙNG NỔ DU LỊCH TỰ TÚC Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày là thời điểm du lịch bùng nổ. Trong khi nhiều người lên kế hoạch từ sớm, mua tua trước đó cả tháng, nhiều du khách lại “chốt” tua, đặt phòng vào phút cuối. Tuy nhiên, khách đặt muộn thường không có chỗ và giá cả đắt hơn đặt trước khá nhiều. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông và marketing Cty du lịch TSTtourist cho biết, do thời điểm công bố số ngày nghỉ lễ và ngày khởi hành tua sát nhau nên chỉ còn đủ thời gian phục vụ du khách với những đường tua trong nước, tua đi bằng đường bộ và các tua Đông Nam Á. Dịp nghỉ lễ năm nay, nhu cầu của khách sẽ tăng cao ở dịch vụ lẻ hoặc du lịch tự túc. Những điểm gần TP.HCM như Long Hải, Phước Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết nhiều khả năng đón lượng khách lớn. Những địa điểm gần Hà Nội như Tam Đảo, Sa Pa, Mộc Châu, Hạ Long, Cát Bà (Hải Phòng), Ninh Bình… cũng được dự đoán hút khách, thậm chí có khả năng “thất thủ”. Ông Phạm Hà, CEO Lux Group cho biết, hiện tại giá vé máy bay tăng cao, giao thông đường bộ thuận tiện tạo điều kiện cho nhiều gia đình có xe riêng tự du lịch. Họ không tốn tiền đi máy bay, đi tàu xe đông đúc mà chọn tự lái xe để tự chủ về mặt thời gian. “Với những du khách sử dụng phương tiện cá nhân, họ đến đâu sẽ thuê phòng và mua dịch vụ giải trí đến đó để tự trải nghiệm. Đây là những du khách du lịch tự túc không đặt tua thông qua các công ty du lịch. Thường họ chỉ liên hệ đặt phòng hoặc mua dịch vụ vui chơi, giải trí”, ông Phạm Hà cho biết. Đây cũng là lý do nhiều công ty du lịch cung cấp sản phẩm nội địa chuyển sang bán sản phẩm combo vé máy bay, phòng khách sạn hoặc từng dịch vụ riêng lẻ như phòng khách sạn, ô tô, vé máy bay. “Các tuyến biển như Phan Thiết, Nha Trang, Côn Đảo, Đà Nẵng... được du khách ưa chuộng. Loại hình combo vé máy bay, khách sạn hoặc đặt dịch vụ từng phần như vé máy bay, phòng khách sạn… qua công ty chiếm khoảng 25-30% trong tổng lượng khách du lịch nội địa dịp lễ này”, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty lữ hành Vietluxtour cho biết. NGUY CƠ QUÁ TẢI Nhằm thu hút khách du lịch trong dịp lễ, nhiều địa phương tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật giải trí. Tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh tổ chức liên tiếp 11 sự kiện, nổi bật là chương trình Carnaval Hạ Long được tổ chức trên biển và bờ vịnh Hạ Long. Sự hứa hẹn những màn trình diễn drone (máy bay không người lái) hoành tráng, mãn nhãn cùng nhiều tiết mục âm nhạc hấp dẫn. Ông Phạm Hà, CEO Lux Group - đơn vị cung cấp các sản phẩm du thuyền cao cấp tại Hạ Long - khẳng định, đã kín phòng từ 3 tháng trước. Lượng lớn khách có nhu cầu đặt du thuyền sau khi có thông báo kéo dài ngày nghỉ. “Xu hướng chung của du khách dịp lễ năm nay là đi nước ngoài. Còn lại một số du khách chọn du lịch nội địa. Tuy nhiên, nhu cầu đi nội địa chuyển sang các điểm du lịch gần. Dịch vụ du thuyền ngắm vịnh Hạ Long, Lan Hạ thu hút du khách. Phần lớn các du thuyền của công ty đã được đặt trước từ sớm. Du khách chốt điểm du lịch muộn hoặc muốn kéo dài số ngày lưu trú rất khó bởi quỹ phòng đã hết”, ông Phạm Hà nêu. Không riêng Lux Group, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ du thuyền ở Hạ Long (Quảng Ninh) đều đã kín chỗ. Khảo sát trên nhiều trang web, các hội nhóm đặt phòng, phần lớn các cơ sở lưu trú ở Quảng Ninh đã hết chỗ. “Kế hoạch đặt phòng nghỉ, tua du lịch sát ngày của du khách đều phá sản. Hầu hết cơ sở lưu trú với mức giá phải chăng đều đã kín chỗ. Hiện nay, chỉ còn phòng ở phân khúc cao cấp, Các điểm du lịch biển vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách dịp đầu hè Nhằm né giá vé máy bay tăng cao, nhiều du khách lựa chọn du lịch đường bộ hoặc tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Dịp lễ, phần lớn du khách không đặt tua trọn gói mà chỉ đặt các dịch vụ lẻ nhằm phục vụ nhu cầu du lịch tự túc. Các tua xuất ngoại dịp lễ kín khách từ sớm, nhiều công ty du lịch “khóa” tua quốc tế từ tháng 3. Nhiều điểm đến trong nước có nguy cơ quá tải. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết, do dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 người dân được nghỉ liên tiếp 5 ngày nên dự kiến lượng khách và lượng xe tập trung về các bến xe sẽ tăng cao. Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội, thông tin, bến xe Giáp Bát sẽ có lượng khách tăng cao nhất ở thời điểm từ chiều 26/4 và ngày 27/4. “Ở khoảng thời gian này, khách ra bến xe Giáp Bát khoảng 20.000 khách/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượng xe dự kiến cần để phục vụ khoảng 900 xe/ ngày”, ông Hùng nói. Với Bến xe Gia Lâm, lãnh đạo Công ty CP bến xe Hà Nội cho rằng, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ lên đến khoảng 8.000 lượt khách/ ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường và lượng xe dự kiến là 500 xe/ngày. Với bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm dự báo khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn là 950 lượt xe/ngày. Tại bến xe Giáp Bát, ngoài các khu vực bến đỗ cho các xe chạy liên tỉnh đã hình thành lâu nay, đơn vị quản lý bến xe đã lên phương án bố trí cả sân trung chuyển, sân quảng trường để sẵn sàng phục đón khách vào hoạt động, giải tỏa ùn ứ. Cho ý kiến về phương án chuẩn bị xe tăng cường cho dịp cao điểm 30/4 -1/5, tại bến xe Giáp Bát, ngày 24/4, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát thông tin, bằng việc huy động lượng xe từ các doanh nghiệp trên các tuyến xe khách và hỗ trợ của Công ty chủ quản, bến xe đã chuẩn bị được 224 xe tăng cường phục vụ cho cao điểm 30/4 - 1/5. Lượng xe tăng cường này được bến ưu tiên cho các tuyến thường có đông hành khách đi lại, như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình… Tại bến xe Mỹ Đình, đến chiều 24/4, bến xe cũng chuẩn bị, huy động được 409 xe để tăng cường cho dịp nghỉ lễ. Lượng xe này chủ yếu được ưu tiên dự phòng cho các tuyến từ Hà Nội đi các địa phương có đông hành khách là: Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng... Bến xe Gia Lâm cũng chuẩn bị được 82 xe tăng cường cho dịp nghỉ lễ, chủ yếu dự phòng cho các tuyến đến các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh. Tổng lượng xe tăng cường cho các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ là 715 xe. Tại bến xe Nước Ngầm, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc bến xe cho biết, do lượng xe xuất bến hiện nay mới đạt khoảng 40% công suất hoạt động của bến, nên dịp nghỉ lễ 30/4 nếu khách tăng gấp đôi, gấp ba thì bến xe vẫn chưa cần phải tăng cường xe. Với giá vé xe khách, cuối giờ chiều 24/4 lãnh đạo các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm đều cho biết, bến xe chưa nhận được bất kỳ công văn của doanh nghiệp vận tải nào hoạt động tại bến xin tăng giá vé. ĐƯỜNG SẮT TĂNG GIÁ VÉ Chiều 24/4, đại diện Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 26/4/2024 DU LỊCH DỊP NGHỈ LỄ Tua ngoại kín khách Nhiều đơn vị không bán tua nội địa di chuyển bằng máy bay mà chuyển hướng sang bán tua xuất ngoại. “Tua Đông Nam Á, Trung Quốc (đường bộ, đường bay), Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản... Giá các tua tăng không nhiều, chỉ bằng 15-20% so với mức tăng lên tới 50% của tua nội địa”, CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt thông tin. Tại Vietluxtour, các tua quốc tế đã hết chỗ từ giữa tháng 4. Đối với các tua cần thủ tục visa đã “khóa sổ” từ giữa tháng 3. Thông tin từ bộ phận nghiên cứu thị trường của cty BestPrice, Trung Quốc sẽ là một trong những điểm đến được yêu thích do thị trường này đa dạng các tuyến điểm, mức giá và cách thức di chuyển (đường bộ, hàng không). Xếp sau Trung Quốc là Thái Lan và Singapore, đều là những thị trường dễ đi không cần nhiều thủ tục. Lượng khách được dự báo tại các bến Hà Nội tăng 300% so với ngày thường Hiện các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã triển khai kế hoạch cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo dự báo, lượng khách đi lại tại các bến sẽ tăng khoảng 300% so với ngày thường. Lo cháy phòng Dự báo khách tăng 300% CÁC BẾN XE HÀ NỘI:

PHÂN LUỒNG XE TẢI, XE CON TRÊN CAO TỐC “TỬ THẦN” Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong quý 1, toàn quốc đã xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông làm chết 2.700 người, bị thương 5.250 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng gần 1.200 vụ, song giảm 484 người chết, và tăng gần 1.850 người bị thương. Đặc biệt, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình như vụ TNGT ngày 23/1 trên địa bàn Đà Nẵng làm 2 người tử vong, bị thương 20 người; vụ TNGT ngày 18/2, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm 3 người chết, 2 người bị thương; vụ TNGT ngày 5/3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm 5 người chết, 9 người bị thương… Đáng chú ý, các vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra chủ yếu trên các tuyến cao tốc 2 làn phân kỳ mới đưa vào sử dụng thời gian qua (điển hình tuyến Cam Lộ - La Sơn) tạo tâm lý bất an cho người đi đường, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, theo phương án mới nhất mà các đơn vị chức năng vừa thống nhất, hiện xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe 6 trục trở lên (gồm cả xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo) sẽ bị cấm đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Các xe này sẽ được phân luồng sang các tuyến khác như Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và một số tuyến khác, bảo đảm lưu lượng tham gia trên tuyến không quá mãn tải. Đơn vị này cũng phối hợp với các đơn vị rà soát, bổ sung biển báo, đinh phản quang, sơn giảm tốc, bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho tài xế lưu thông trên tuyến. Đặc biệt, thời tiết tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng đang vào mùa hè, nhiệt độ mặt đường trong những ngày này tăng cao. Thời gian qua, hàng loạt vụ nổ lốp xảy ra không chỉ đối với xe con, mà cả xe ô tô khách, xe container, xe đầu kéo. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay, đang phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông có phương án tuyên truyền người dân ngay ở các điểm ra, vào cao tốc để lái xe kiểm tra kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp xe ôtô trước khi di chuyển vào tuyến. Hiện trên tuyến có rất nhiều đoạn mở rộng đường hoàn chỉnh (làn đường đất rộng 5- 6m), tài xế có thể dừng, đỗ ở những vị trí đó. Việc này vừa để giảm ma sát giữa lốp và mặt đường nóng, vừa chờ lốp nguội rồi đi tiếp. Dự báo lượng phương tiện lưu thông tăng cao trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đang gấp rút triển khai xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến tại km64 và km77. “Hiện các đơn vị rất khẩn trương. Mục tiêu sẽ xây xong các trạm dừng nghỉ tạm trước ngày 27/4 để kịp phục vụ người dân trong dịp lễ”, ông Quý chia sẻ. Tại tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dù đã đưa vào khai thác, sử dụng được gần một năm nhưng đến nay trên toàn tuyến dài khoảng 100 km vẫn chưa có trạm dừng nghỉ. Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp lễ, trong mấy ngày qua, đại đại diện Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) cho biết, liên tục đốc thúc đơn vị thi công hoàn thiện hai trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc để phục vụ người dân. Đến nay hai trạm dừng nghỉ tạm đã được xây dựng đưa vào khai thác từ chiều 23/4 tại km199+700 (cách nút giao Đại Ninh 11km), và km 208+700 (cách nút giao Ma Lâm 9km, huyện Hàm Thuận Bắc). “Trạm dừng nghỉ tạm có các hạng mục bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng…. Cùng với đó, tại các nút giao ra vào cao tốc, đơn vị đã lắp các biển báo cây xăng, điểm dừng chân phục vụ để người dân lưu thông biết”, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho hay. ÁP DỤNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH Một trong hai tuyến cao tốc dự kiến sẽ được thông xe ngay trong dịp lễ 30/4 này là Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Do đưa vào khai thác đúng cao điểm đi lại, đại diện Ban điều hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, tuyến cao tốc sẽ áp dụng ngay hệ thống giao thông thông minh (ITS) để hướng dẫn việc đi lại, sẵn sàng phục vụ người dân từ 26/4. Theo đó, hệ thống này bao gồm các camera giám sát và phát hiện sự cố, hệ thống thông tin vô tuyến và loa phát thanh, bảng thông tin điện tử và đèn tín hiệu, Trung tâm điều khiển hầm… Với những tình huống giao thông không thuận lợi thường gặp, thông tin cảnh báo sớm được đưa lên các bảng điện tử (VMS) cung cấp thông tin cho các phương tiện đang di chuyển. Nhờ vậy giúp các tài xế di chuyển an toàn hơn, giảm thiểu các thiệt hại cơ sở hạ tầng liên quan khác. DƯƠNG HƯNG Hàng loạt vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến cao tốc mới đưa vào sử dụng thời gian qua không khỏi gây lo lắng cho người đi đường. Trước nhu cầu đi lại trong dịp lễ 30/4 năm nay tăng vọt, nhiều đơn vị quản lý, vận hành đang gấp rút xây dựng các trạm dừng nghỉ tạm thời, tổ chức lại phương án giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp lễ. Công nhân tiến hành lắp đặt cảnh báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn Đảm bảo an toàn trên cao tốc 5 n Thứ Sáu n Ngày 26/4/2024 THỜI SỰ 30/4-1/5 ngoài các đoàn tàu từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố chạy liên tục hàng ngày vẫn hoạt động ổn định, Công ty đã tăng cường vận hành thêm 32 đoàn tàu chạy các tuyến có đông hành khách đi lại dịp 30/4 - 1/5. Trong đó, tăng cường 4 đoàn/chuyến tàu cho tuyến Hà Nội - Đồng Hới, thời gian chạy tăng cường từ 26, 27, 30/4 và 1/5. Tăng 20 đoàn/chuyến tàu cho tuyến Hà Nội - Vinh thời gian chạy tăng cường từ các ngày 26, 27/4 đến hết ngày 1/5. Tăng cường 3 đoàn/ chuyến trên tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, thời gian từ ngày 27, 30/4 đến hết ngày 1/5. Tăng cường 5 đoàn/chuyến trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, thời gian vào các ngày 27, 28/4, 30/4 và 1/5… Đề cập số lượng vé đã bán trên các tuyến tàu và giá vé trong dịp này, đại diện Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đến ngày 24/4 Công ty đã bán được hơn 52.000 vé. Hiện vé đi một số đoàn tàu Bắc - Nam và Quảng Bình, Sa Pa như SE19, tàu QB1, SE1, SE5, SE11, SP1, SP3 xuất phát từ ga Hà Nội trong các ngày 26, 27/4 đã bán hết vé. Với các đoàn tàu như SE20, SE2, SE6, SE12, QB2… cũng hết vé trong các ngày 30/4, 1/5. Để phục vụ người dân vẫn có nhu cầu, hiện Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội đang tổ chức bán vé trên các tuyến tàu lập thêm để chạy tăng cường. Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, giá vé tàu dịp lễ 30/4 - 1/5 được điều chỉnh tăng từ 2 - 6% so với năm 2023, giá này được áp dụng cho từng khu đoạn. Với mức giá tăng này, hiện vé giường nằm Hà Nội - TP HCM cao nhất với khoang 4 giường là hơn 1,8 triệu đồng, khoang 2 giường là 2,7 triệu đồng/lượt/người. TRỌNG ĐẢNG với giá từ 2,5 triệu đồng/ đêm”, quản lý một khách sạn 3 sao ở Bãi Cháy, Quảng Ninh cho biết. CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cũng dự đoán, Cát Bà, Sầm Sơn, Vũng Tàu, Mũi Né - Phan Thiết, Đà Lạt… nhiều khả năng cháy phòng. Bên cạnh đó, cung đường du lịch Tây Bắc như Hà Giang, Sa Pa, Mộc Châu, Điện Biên... trở thành xu hướng dịp lễ này. Đặc biệt, tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ khiến lượng khách đổ về đây cao gấp nhiều lần. Theo đó, nhiều khách sạn “cháy” phòng khiến UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên huy động hộ dân nhằm cung cấp dịch vụ kinh doanh lưu trú tạm thời để phục vụ du khách theo dạng homestay. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng cho biết tỷ, lệ lấp đầy phòng trong dịp lễ đã đạt 7580%, dự kiến có thể đạt 8090% vào cao điểm lễ. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia khẳng định, người Việt cần thay đổi thói quen đi du lịch từ “cứ rảnh là đi” thành du lịch có kế hoạch để tránh tình trạng “thất thủ” khi một địa phương chưa đủ điều kiện đón lượng khách quá lớn trong cùng một thời điểm. GIA LINH - NGỌC ÁNH Yêu cầu niêm yết giá, không ép khách Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè, yêu cầu các địa phương chỉ đạo đơn vị kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết công khai giá bán hàng hóa. Giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ, không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tới 5 ngày nên lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc dự báo sẽ tăng vọt. Hiện Cục đã đề nghị các Ban Quản lý dự án, các đơn vị vận hành khai thác khẩn trương rà soát lại các biển báo, chỉ dẫn, có giải pháp về phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, bố trí nhân sự chốt trực, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan và vệ sinh môi trường trên các tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ. Nhiều gia đình lựa chọn du lịch tự túc dịp lễ 30/4 - 1/5

TỰ HÀO MỘT DẢI NON SÔNG Hướng về miền đất ghi dấu ấn “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đoàn hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hoà Bình và Sơn La. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn. Trong hành trình, các đại biểu đã thăm, dâng hương tại nhiều “địa chỉ đỏ”, di tích lịch sử như: Tượng đài Bác Hồ tại công trình Thủy điện Hòa Bình; đài tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan (xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, Hòa Bình); di tích lịch sử Nhà tù Sơn La và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và những người Việt Nam yêu nước hy sinh ở Nhà tù Sơn La; Đền thờ Liệt sĩ Khu di tích lịch sử - văn hóa Đèo Pha Đin; tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. Đặc biệt, đoàn hành trình đã đến với ngã ba Cò Nòi và đèo Pha Đin là “toạ độ lửa” - nơi diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa ta và địch trên mặt trận giao thông bảo đảm công tác hậu cần trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Trong đó, ngã ba Cò Nòi là nút giao thông quan trọng bậc nhất, được ví như “yết hầu” trên tuyến lửa; “là một cửa ải, tất cả những người ra trận đều phải vượt qua”. Ở cả hai “toạ độ” trọng yếu này đều bị thực dân Pháp huy động nhiều phương tiện hiện đại nhất lúc bấy giờ đánh phá ác liệt, biến thành “túi bom”, “cửa tử” hòng ngăn chặn con đường vận tải của ta từ hậu phương vào chiến trường Điện Biên Phủ. Đây cũng là những nơi ghi dấu ấn oanh liệt của lực lượng thanh niên xung phong và các lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả cho chiến thắng”. Bên Đài tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi, các đại biểu với trang phục áo xanh thanh niên, cờ đỏ sao vàng, nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ; dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Cùng với giai điệu hào hùng của Quốc ca ngân vang bốn bề mây núi, những ca từ: Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc/Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa/Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca… tiếp tục lắng sâu trong miền suy tưởng của những người trẻ. Tham gia hành trình, anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam cảm thấy vinh dự, may mắn được đến thăm các “địa chỉ đỏ”, di tích từ Hoà Bình, Sơn La đến Điện Biên, gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. “Tham gia hành trình, những người trẻ chúng tôi có dịp bồi đắp về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, sự kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cộng sản và tự hào, biết ơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, từ đó ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm với cộng đồng, đất nước”, anh Tùng Anh chia sẻ. Cùng chung cảm xúc tự hào, anh Lê Đức Đạt - Phó Ban Tuyên giáo đối ngoại Thành Đoàn Hồ Chí Minh xúc động khi được đến thăm nhiều di tích, địa điểm lịch sử trong hành trình. “Mỗi di tích, địa điểm là một câu chuyện khác nhau song đều khắc họa rõ nét về sự kiên cường chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng; về tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của lớp lớp thế hệ đi trước”, anh Đạt nói. NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC, VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG Cùng với các hoạt động tiếp lửa truyền thống thăm các “địa chỉ đỏ”, đoàn hành trình tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Trong tiết trời nắng nóng tháng 4 của Sơn La, đoàn hành trình đã “cuốc bộ” vượt gần 2km đường đất dốc vào thăm và khởi công Ngôi nhà hạnh phúc tặng gia đình ông Lèo Văn Luấn - cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 3 (phường Chiềng An, thành phố Sơn La). Công trình trị giá 100 triệu đồng. Vợ chồng ông Luấn xúc động, cảm ơn đoàn hành trình giúp gia đình có ngôi nhà mới khang trang hơn. Cách vị trí làm lễ khởi công không xa, ngôi nhà sàn đang ở của gia đình ông Luấn đã xuống cấp. Cũng tại Sơn La, đoàn hành trình đã tổ chức chương trình khám bệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” cho gần 1.000 học sinh trường Tiểu học Tô Hiệu. Bác sĩ trẻ Lê Xuân Tùng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi T.Ư, thành viên đoàn hành trình, cùng với các thầy thuốc trẻ, đã thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho các em học sinh. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi được tham gia hành trình ý nghĩa này để đến thăm nhiều điểm di tích lịch sử và được đóng góp chuyên môn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho các em học sinh”, anh Tùng nói. XUÂN TÙNG Trong hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các đại biểu đã đến tham quan và ôn lại truyền thống cách mạng tại nhiều “địa chỉ đỏ” và di tích lịch sử gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ Ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin… Lễ khởi công Ngôi nhà hạnh phúc tặng gia đình ông Lèo Văn Luấn ẢNH: XUÂN TÙNG 6 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 26/4/2024 Nghiêng mình bên “tọa độ lửa” Nằm trong chuỗi hoạt động của Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 25/4, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ bàn giao công trình số hóa Điểm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Theo đó, T.Ư Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam). Ba công trình này sẽ được T.Ư Đoàn thực hiện trong năm 2024. Tổng giá trị 3 công trình là 300 triệu đồng. LƯU TRINH “Trong suốt chuyến đi đã tham gia các lễ chào cờ tại di tích lịch sử. Mỗi lúc chào cờ hát Quốc ca, tôi cảm thấy rất xúc động, tự hào và trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh; nhận thức rõ hơn cần cố gắng học tập, làm việc cống hiến tốt đẹp nhất cho cộng đồng”. Anh LÊ XUÂN TÙNG - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương HÀNH TRÌNH “ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG”: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng công trình số hóa tại khu Di tích lịch sử Mường Phăng CHỊ HÀ THỊ VÂN KIỀU - BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI: Tự hào ngân vang Quốc ca Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một trong các thành viên được tham gia Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi”, về với Điện Biên. Đặc biệt hơn đó là sự “góp quân” của Tỉnh Đoàn Yên Bái vào hành trình lớn, cùng nhân lên tinh thần, khí thế cùng tuổi trẻ cả nước hướng về Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Địa điểm mà tôi ấn tượng nhất trong chuyến hành trình này là dừng chân tại khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô. Đây chính là nơi hàng ngàn dân công hỏa tuyến tham gia mở đường, vận chuyển quân lương; nhờ đó mà hàng vạn ô tô, xe thồ thư hàng vũ khí tiếp tế đầy đủ, kịp thời cho chiến trường Điện Biên Phủ. Đặc biệt, khoảnh khắc tham dự lễ chào cờ thiêng liêng và ngân vang Quốc ca, tôi như được “sống lại” và tiếp thêm niềm tự hào trong ngày mình được kết nạp Đảng. Là một cán bộ Đoàn - Hội ở cơ sở, được tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hành trình ý nghĩa hơn nữa để giúp cho mỗi cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên thanh niên có thêm hiểu biết, ý thức trách nhiệm, tiền phong gương mẫu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc. CHÂU LINH (ghi) Trinh sát, nắm chắc thông tin trên không gian mạng Ngày 25/4, tại Hà Nội, Trung tâm 186 thuộc Bộ tư lệnh 86 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024, với sự tham gia của 68 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Trung tâm. Đây là đại hội làm trước rút kinh nghiệm trong Bộ tư lệnh 86. Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp trong giai đoạn 2024-2029. Theo Đại tá Hoàng Văn Việt - Chỉ huy trưởng Trung tâm 186, giai đoạn 2019-2024, phong trào thi TĐQT đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tác chiến không gian mạng, bảo đảm công nghệ thông tin. Với những kết quả, thành tích nổi bật trong 5 năm qua, Trung tâm 186 được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh 86 tặng 5 Cờ thi đua; 14 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 24 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến; 5 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân… Tổng kết phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, Trung tâm có 3 tập thể, 6 cá nhân được đề nghị tuyên dương, khen thưởng cấp Bộ tư lệnh; có 5 tập thể và 14 cá nhân được tuyên dương tại đại hội lần này. NGUYỄN MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==