Tiền Phong số 111

THỨ BẢY 20/4/2024 SÕ 111 0977.456.112 Nhân lực ngành du lịch đang thiếu trầm trọng ẢNH: TRỌNG THỊNH “Đỏ mắt” tuyển lao động Nguồn cung thiếu và yếu TRANG 4 NGÀNH DU LỊCH: TRANG 8+9 TRANG 3 TRANG 16 TRANG 7 Xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ 3 điểm, và hơn thế nữa BẢNG D VCK U23 CHÂU Á 2024, 20H00 NGÀY 20/4, U23 VIỆT NAM - U23 MALAYSIA: TRANG 8+9 Trở lại nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Tuổi trẻ VN cam kết chung tay ứng phó biến đổi khí hậu TRANG 11 NHÌN LẠI CÁC ĐẠI ÁN KINH TẾ: CÔNG TY KIỂM TOÁN CÓ VÔ CAN? “Mỏ vàng” của các nhà làm phim TRANG 5 Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ “hạ nhiệt” tỷ giá LẠI "KHÁT" NHÂN LỰC Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng với giá 25.450 đồng/USD nh¹m “hạ nhiệt” tỷ giá. Đây là động thái tích cực. Tuy nhiên theo các chuyên gia, cÜng cần thận trọng để tránh lãi suất huy động tăng trở lại. Gót chân Asin CHUYỆN HÔM NAY Để chuẩn bị cho mùa du lịch dịp lễ 30/4 và hè năm nay, Công ty Dịch vụ du lịch Vietlifetravel, có trụ sở tại quận 1 (TPHCM) thông báo tuyển nhân viên kinh doanh và điều hành tua. Ngoài lương, người được tuyển dụng còn có các chế độ theo hiệu suất công việc. XEM TIƒP TRANG 4 n ĐẠI DƯƠNG

Ngày 19/4, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 dự kiến diễn ra trong 5 ngày (10-14/5) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 được tổ chức gồm 26 sự kiện và 78 hoạt động về kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch… nhằm giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và du khách quốc tế về một Hải Phòng có bề dày truyền thống lịch sử, chiều sâu về văn hóa, đậm đặc các di sản văn hóa. Điểm nhấn của lễ hội chính là chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” diễn ra tối 11/5 tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, thuộc KĐT Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên với quy mô sức chứa 18.000 người. Đêm hội được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng như: NSND Khánh Hoà, ca sỹ Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, Isacc, Hòa Minzy, Erik… cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên khác. Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, chuỗi hoạt động nghệ thuật, văn hóa, thể thao tổ chức nhằm tạo không gian văn hóa sắc màu vui tươi, thể hiện lời mời gọi, chào đón “về với miền di sản” tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, giới thiệu, quảng bá, mở ra cơ hội trong việc khai thác tối đa các giá trị trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, tài nguyên du lịch văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. NGUYỄN HOÀN 125 thiếu nhi được xét chọn đạt Giải thưởng Kim Đồng Ngày 19/4, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024 họp, dưới sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng. Năm nay, Giải thưởng Kim Đồng nhận được 125 hồ sơ từ 63/63 tỉnh, thành phố gửi về. Trong số 125 hồ sơ giới thiệu xét chọn, có 91 em là nữ, 34 em nam; 111 em dân tộc Kinh, có 14 em dân tộc thiểu số; có 73 em là Liên đội trưởng, 30 em là Liên đội phó, 11 em là Ủy viên Ban Chỉ huy Liên đội, 5 em là Chi đội trưởng, 2 em là Chi đội phó, 4 em là đội viên. Tại buổi làm việc, Hội đồng xét Giải thưởng đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất đề xuất 125 thiếu nhi được xét chọn đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024 và lựa chọn các em có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và rèn luyện để đề xuất Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Kết luận buổi làm việc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, điểm nổi bật của Giải thưởng năm nay là cả 125 hồ sơ gửi về đều đạt các yêu cầu quy chế Giải thưởng. Chị Trang cho biết, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tổ chức trao giải thưởng trong Chương trình kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh dự kiến vào ngày 12/5/2024, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. LƯU TRINH Đỡ đẻ cho sản phụ trên biển Ngày 19/4, Bộ Y tế thông tin, khoảng 10h ngày 17/4, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) nhận được cuộc điện thoại yêu cầu hỗ trợ cấp cứu từ Phòng khám Đa khoa Khu vực Quan Lạn về trường hợp thai phụ V.T.H mang thai 38 tuần chuyển dạ đẻ lần 5. Ngay khi nhận được tin, kíp cấp cứu khẩn trương chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng lên xuồng làm nhiệm vụ. Sau khoảng 45 phút di chuyển ra đảo Quan Lạn, thai phụ đã được kíp cấp cứu đón lên xuồng di chuyển về đất liền. Trong quá trình di chuyển, bất ngờ thai phụ bị đau nhiều, nhịp tim của thai đạt khoảng 130-150 lần/phút. Khi kiểm tra, cổ tử cung của thai phụ đã mở hết, đầu lọt thấp nên kíp cấp cứu đã hướng dẫn sản phụ rặn đẻ. Khoảng 5 phút sau đó, ca đỡ đẻ thành công, sản phụ đã sinh một bé trai khóc to. Hiện tại, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc “vượt cạn” ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi và chăm sóc tại Trung tâm Y tế Vân Đồn. HÀ MINH 2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 20/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LE HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LE XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Trình Quốc hội các chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng và Nghệ An Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Qua đó, bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự thảo: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghị quyết cũng quyết nghị điều chỉnh từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Các bộ được giao soạn thảo chuẩn bị hồ sơ dự án, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 4, chậm nhất là tại phiên họp tháng 5/2024. THÀNH NAM GIẢI THƯỞNG TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TRONG QUÂN ĐỘI LẦN THỨ 24: 429 công trình được lựa chọn trao giải Ngày 19/4, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tổ chức Hội nghị thẩm định các công trình tham gia giải thưởng lần thứ 24. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị. Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cho biết giải thưởng lần thứ 24 có 795 công trình của 42 đơn vị tham gia, tăng 179 công trình so với giải thưởng lần thứ 23. Trong đó, có 777 công trình đủ điều kiện xét giải. Giải thưởng lần thứ 24 tiếp tục có sự tham gia đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên ở hầu hết các loại hình đơn vị trong toàn quân. Đa số các công trình đều đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị đem lại hiệu quả cao. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Giải thưởng đã tập trung thảo luận kết quả đề nghị trao giải thưởng của các hội đồng chuyên ngành và bỏ phiếu lựa chọn 6 giải nhất, 94 giải nhì, 150 giải ba, 179 giải khuyến khích (tổng cộng 429/777 công trình được lựa chọn trao giải, chiếm tỷ lệ hơn 55%). NGUYỄN MINH - Mõ có thấy dạo này nhiều chức việc làng ta cứ là lạ thế nào ấy không? - Lạ gì đâu? Vẫn đều đặn cắp ô đi, cắp ô về mà! - Ngỡ Mõ tinh ý lắm, ai ngờ cũng thường thôi! - Ơ kìa, Mõ chân thật, có sao nhận xét vậy thôi, đâu thể đổ điêu cho người ta? - Không phải chuyện đổ điêu hay không, chỉ là quan sát diện mạo của các chức việc để có đề xuất với quan chức làng có sự điều chỉnh phù hợp. - Vậy mọi người khai minh cho Mõ đi! - Mõ không thấy các chức việc dạo này đến trụ sở làng làm việc lỉnh kỉnh, rối rắm, tay xách, nách mang…mất hết uy chức việc làng văn hóa. - Có chuyện đó à? Mõ bận rao tin không để ý! - Ít ra Mõ cũng quan tâm gạn hỏi lí do vì sao chứ? Nếu cứ tình trạng này kéo dài, làng ngoài ngỡ chức việc làng ta thất nghiệp thành síp-pơ hết cả! - Chớ nâng quan điểm lên thế! Sự việc không tệ như mọi người đang nghĩ. Mõ đã có lần hỏi chuyện các chức việc rồi… - Họ lí giải thế nào? - Nguyên do giản dị lắm! Trước khi lên xe đến trụ sở làng, con tập hợp mấy cục sạc dự phòng, cùng mấy thiết bị công nghệ của cả nhà gửi bố sạc giúp. Vợ gửi cái quạt tích điện, mấy gói thực phẩm nhờ cho vào tủ đông cơ quan. Tiện tay họ cầm luôn cái phích làm đá, nhân thể làm luôn để về nhà có cái giải nhiệt… Cuộc sống mà. Phải biết thích nghi, một công dăm bảy việc nó mới xứng đáng giỏi việc công, đảm việc tư… - Và Mõ coi đó là bình thường? - Mọi người thấy bất thường chỗ nào? - Chỉ số đồng hồ điện nhảy từ tư sang công. Thế nên, hèn chi ngân sách làng mỗi năm oằn thêm vài con số. - ??? MÕ LÀNG Hèn chi… TIN HẢI PHÒNG ĐÓN NHẬN DANH HIỆU DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI Du khách sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 Ra mắt trang web và trang số hóa đường 1C của cựu cán bộ Đoàn Ngày 19/4, tại TPHCM, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam ra mắt trang web của Ban và trang số hóa (VR) đường 1C, tại địa chỉ https://cuucbdtnvnphianam.vn. TS Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam cho biết, website là kênh thông tin nhằm tăng khả năng tiếp cận, tương tác giữa ban với các thành viên và các cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, tạo được sự kết nối các thế hệ cựu cán bộ Đoàn với các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Các bài viết vừa ôn lại những năm tháng hào hùng của thế hệ trước, vừa giúp thế hệ trẻ hiểu và tự hào hơn về lịch sử dân tộc. Dịp này cũng diễn ra tọa đàm Lan tỏa giá trị truyền thống đường 1C. Tại tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại những năm tháng hào hùng về cuộc sống và chiến đấu của lực lượng thanh niên xung phong, cán bộ đoàn viên, bộ đội trên tuyến đường chiến lược trong kháng chiến của quân dân ta. NGÔ T–NG

THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 20/4/2024 CẢNH CÁO NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ LĐ,TB&XH Đối với vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) và các cá nhân có liên quan, sau khi xem xét đề nghị của UBKT T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban cán sự đảng Bộ LĐ,TB&XH nhiệm kỳ 2011 - 2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức mua, chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo giáo viên dạy nghề; trong tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện Đề án chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm (Đề án 371), Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao (Đề án 761); làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Cty cổ phần Tiến Bộ quốc tế (Cty AIC) tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính. Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ LĐ,TB&XH nhiệm kỳ 2011 - 2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm 2011 đến năm 2021, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ,TB&XH. Ban cán sự đảng Bộ LĐ,TB&XH nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, không phát hiện được việc Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ tiếp tục có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Đề án 371, Đề án 761; trong tổ chức thực hiện các gói thầu do Cty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Cty AIC thực hiện. Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ LĐ,TB&XH nhiệm kỳ 2016 - 2021 mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ,TB&XH. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ,TB&XH. Bà Phạm Thị Hải Chuyền khi giữ cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm; làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Cty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ,TB&XH. Ông Huỳnh Văn Tí khi giữ cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ,TB&XH. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách ông Đào Ngọc Dung; Cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền và ông Huỳnh Văn Tí. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ LĐ,TB&XH nhiệm kỳ 2011 - 2016; Khiển trách Ban cán sự đảng Bộ LĐ,TB&XH nhiệm kỳ 2016 - 2021. ĐỀ NGHỊ KHAI TRỪ ĐẢNG CỰU BÍ THƯ QUẢNG NGÃI LÊ VIẾT CHỮ Về vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ các tỉnh: Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, các ông: Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; Ma Ly Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Bộ Chính trị quyết định báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Ban Bí thư quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Ly Phước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. TRƯỜNG PHONG Ngày 19/4, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Bộ LĐ,TB&XH và các tỉnh: Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Cựu Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền bị kỷ luật Cảnh cáo ẢNH: TTXVN Xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ Ngày 19/4, Bộ TT&TT phối hợp với T.Ư Đoàn, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên, chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, năm 2024. Dự Lễ phát động có ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT ; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp bộ Đoàn tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng mong rằng mỗi bạn thanh niên hãy dành thời gian đọc sách mỗi ngày, coi việc đọc sách như một nhu cầu thiết yếu, bởi “thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú”. Hãy cùng chia sẻ với nhau những cuốn sách hay, những thông tin hữu ích từ sách. Sách là nơi các bạn có thể làm “giàu” nhanh nhất kiến thức cho mình và bước tới thành công”, anh Triết nhấn mạnh. Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 4 cán bộ của Bộ TT&TT đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. HẢI PHÒNG: HỌC SINH THÍCH THÚ VỚI NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC Sáng 19/4, Sở TT&TT Hải Phòng phối hợp với Thành Đoàn, Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội sách Hải Phòng 2024. Năm nay là năm thứ 10 Hải Phòng hưởng ứng ngày Hội sách trên địa bàn thành phố nhằm nối tiếp truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dân tộc. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp với sự tham gia của hệ thống trường học, thư viện, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực sách. Nổi bật như: cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề: Sách và khát vọng tương lai; chương trình triển lãm, tọa đàm tại Thư viện Khoa học tổng hợp; cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tại các quận/huyện; ngày hội đọc sách tại các trường trên địa bàn thành phố... Trong ngày hội, các đơn vị bố trí 20 gian hàng với khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách đa dạng, phong phú: thiếu nhi, văn học, văn hóa xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật,...thu hút hàng nghìn lượt học sinh, phụ huynh tham gia. Đặc biệt, ngày hội có các sản phẩm máy đọc sách (thiết bị đọc sách thời đại công nghệ số). Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở TT&TT Hải Phòng nhấn mạnh, ngày hội là nơi kết nối bạn đọc với những người làm công tác xuất bản, in ấn và phát hành, không chỉ mang đến cho bạn đọc nhiều cuốn sách hay, bổ ích mà sẽ là ngày hội giao lưu, gặp gỡ giữa những người yêu sách và tôn trọng văn hóa đọc. Tại ngày hội, hàng nghìn học sinh các cấp tại Hải Phòng tới vui chơi, lựa chọn sách học tập và giải trí. Em Hoàng Linh (học sinh Trường THCS Ngô Quyền) cho biết, em cùng các bạn đã lựa chọn được những cuốn sách tham khảo hay về kiến thức phổ thông, tâm lý học đường và sách giải trí... với giá ưu đãi tốt. Bên cạnh những cuốn sách hay, em còn có rất nhiều lựa chọn về đồ dùng học tập, vật dụng thiết yếu phù hợp với lứa tuổi làm tư trang cá nhân hoặc tặng bạn bè, người thân. LƯU TRINH - NGUYỄN HOÀN Phát động ngày đọc sách trong thanh niên Học sinh thích thú tham gia ngày Hội sách và Văn hóa đọc tại Hải Phòng Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ẢNH: PV

“ĐỎ MẮT” TUYỂN LAO ĐỘNG Đang trong giai đoạn cao điểm phục vụ khách nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt còn khẩn trương bố trí, sắp xếp lịch trình, nhân sự cho các tuyến du lịch mùa cao điểm hè. Từ đầu năm đến nay, lượng khách ở các thị trường đều tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài thị trường du lịch nội địa có thế mạnh sẵn, Du lịch Việt đã làm mới nhiều chương trình truyền thống theo tiêu chí sát nhất với xu hướng mới… dành cho các nhóm khách gia đình, tổ chức. Tuy nhiên, điều làm đơn vị lữ hành này đau đầu chính là thiếu tới 20% nhân lực tại nhiều bộ phận. Bà Lê Giao, phụ trách tuyển dụng Du lịch Việt cho biết, ngành du lịch đang rất thiếu nhân lực có kinh nghiệm. Lý do trong thời gian qua, họ đã chuyển dịch sang những lĩnh vực khác và đã ổn định. Chúng tôi đã có những chính sách, chế độ ưu đãi để kêu gọi họ quay trở lại nhưng cũng khá khó khăn. Đầu tháng 4 vừa qua, Du lịch Việt đã tham gia ngày hội việc làm để tuyển lao động, nhưng đến nay vẫn chưa đủ số lượng mong muốn. Để có đủ nhân sự, hiện Du lịch Việt tăng cường đào tạo nội bộ, ví dụ như nhân sự ở khâu kinh doanh có thể làm thêm việc ở những khâu khác. Có nhu cầu tuyển dụng 20 lao động ở nhiều vị trí khác nhau, thế nhưng Công ty CP Lữ hành Vietluxtour mãi vẫn chưa tuyển đủ số lượng. Bà Đoàn Thị Yến Nhi, chuyên viên hành chính nhân sự - Phòng nghiệp vụ tổng hợp Vietluxtour cho biết, DN sẵn sàng tuyển sinh viên mới ra trường, người chưa có kinh nghiệm và đào tạo nhằm đáp ứng công việc. Điều quan trọng là ứng viên chỉ cần có nhiệt huyết và niềm đam mê trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong khi mùa cao điểm du lịch nóng từng ngày thì DN này vẫn chưa có nguồn nhân sự đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển. Theo bà Tô Ánh Hồng, Giám đốc Công ty Du lịch Hồng Hoa, DN đang có nhu cầu tuyển 15 nhân sự với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, nhân sự dạn dày kinh nghiệm, có thể xử lý vấn đề liên quan visa, tua tuyến… hầu như tìm không ra. “Lĩnh vực du lịch đang phục hồi cả trong lẫn ngoài nước. Chúng tôi ráo riết tuyển nhân sự, nhất là nhân sự chất lượng cao từ năm 2023 đến nay nhưng vẫn không đủ. DN rất khó khăn” - bà Hồng nói. Lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch cũng gặp khó khi thiếu nhân sự lành nghề; trong khi việc tuyển mới lại chưa đáp ứng nhu cầu. Bà Nguyễn Thị Giang, Giám đốc khách sạn Hương Giang (quận 5) than thở, không chỉ thiếu lao động buồng phòng mà cả lễ tân, bếp, nhà hàng cũng vậy. Không có người, bà Giang huy động người nhà hỗ trợ nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. “Khi dịch COVID-19 xảy ra, các khách sạn không có khách, nhất là khách quốc tế. Do đó đã cắt giảm nhân sự. Vì vậy khi du lịch khởi sắc trở lại, nhân sự cũ cũng không quay lại nữa vì đã tìm được nơi làm việc mới hoặc chuyển đổi ngành nghề” - bà Giang nói. NGUỒN CUNG THIẾU VÀ YẾU Nhiều DN du lịch cho biết, việc tuyển dụng nhân sự gặp khó khăn khi phần lớn lao động hiện nay đều là sinh viên mới ra trường, khi tuyển dụng DN phải đầu tư để đào tạo lại thì lao động mới có thể đáp ứng được công việc. Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc nhân sự Công ty CP Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) cho biết, hiện nay khoảng cách giữa nhu cầu về lao động trong ngành du lịch của DN và thực tế chất lượng đào tạo của các trường khá lớn. Tại Vietravel, 90% nhân sự mới tốt nghiệp chuyên ngành nhưng vẫn cần phải đào tạo thêm để thích ứng với công việc. Nhiều kỹ năng quan trọng, cần thiết với người làm du lịch như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng sử dụng ngoại ngữ của nhiều ứng viên vẫn còn nhiều hạn chế. Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, với sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch, khó khăn nhất của ngành là về nhân sự. “Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành, trong thời gian tới cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và các DN kinh doanh du lịch như tổ chức các khoá đào tạo, tăng cường các môn học thực tế, các kỹ năng công việc…” - bà Hiếu đề xuất. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), ngành du lịch cần khoảng 485.000 lao động trong cơ sở lưu trú du lịch. Dự báo đến năm 2025, khối cơ sở lưu trú du lịch cần khoảng hơn 800.000 lao động. Đến năm 2030 là hơn 1 triệu người, trung bình cần bổ sung 60.000 lao động/năm. Dẫn một nguồn số liệu thống kê, Giám đốc nhân sự khách sạn Inter Continental Saigon Đặng Trần Phương Thảo cho biết, trong giai đoạn 2022-2023, ngành Du lịch TPHCM thiếu 40.000 lao động có trình độ. Các trường đào tạo chỉ đáp ứng được khoảng 15.000 lao động nên nhân lực du lịch tại thành phố vẫn rất thiếu. “Không chỉ thiếu mà chất lượng nguồn nhân lực còn yếu”, bà Thảo nói. Nhiều DN du lịch, lữ hành cho biết, các chương trình đào tạo chưa sát với thực tế, dẫn đến nghịch lý là dù nhu cầu nhân sự lớn nhưng rất khó tìm ứng viên phù hợp. TRỌNG THỊNH - UYÊN PHƯƠNG Kinh tế dần phục hồi, ngành du lịch trong nước cũng bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc. Thế nhưng những doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực công nghiệp không khói này lại gặp thách thức khi thiếu nhân lực nghiêm trọng. Hướng dẫn viên du lịch dạn dày kinh nghiệm được DN lữ hành săn đón (ảnh tại Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt) ẢNH: U.P 4 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 20/4/2024 NGÀNH DU LỊCH: Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, TPHCM đã đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 33,5% so với cùng kỳ năm 2023, lượng khách du lịch nội địa đến TPHCM cũng tăng mạnh với trên 5 triệu lượt, tăng hơn 10,2% so cùng kỳ năm 2023. Với tín hiệu khởi sắc trên, du lịch TPHCM kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu năm 2024 sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa với tổng doanh thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Lại “khát” nhân lực Bà Võ Thị Mỹ Vân - Hiệu trưởng Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist cho rằng, để giải bài toán thiếu hụt nhân sự có tay nghề, các trường cần quốc tế hóa đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng nhân sự du lịch trong dài hạn cho Việt Nam. Trường đào tạo cần kết nối chặt chẽ với các địa phương, giải quyết nhu cầu nhân lực theo vùng liên kết; trường đào tạo bắt tay trực tiếp với các DN trong ngành du lịch; thường xuyên cập nhật nội dung chương trình đào tạo… CHUYỆN HÔM NAY Mặc dù chế độ khá tốt nhưng sau cả tháng chờ đợi và tìm kiếm, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa tìm được nhân sự phù hợp. “Những người đã nộp hồ sơ ứng tuyển và tiến hành phỏng vấn đều không đáp ứng được yêu cầu công việc, trong khi họ lại đòi lương cao như người có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm”, nữ giám đốc công ty chia sẻ. Theo nữ giám đốc, sau dịch, hoạt động du lịch bắt đầu hồi phục và hiện nay đang trong giai đoạn khởi sắc. Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành này, từ dịch vụ lữ hành đến nhà hàng khách sạn, lưu trú… đang cần rất nhiều lao động, đặc biệt nhân lực chất lượng cao và các vị trí quản lý. Tuy nhiên, việc tuyển dụng vô cùng khó khăn. Để giải quyết nhu cầu trước mắt, nhiều doanh nghiệp buộc phải tuyển lao động chưa qua đào tạo hoặc non tay nghề để vừa làm vừa đào tạo lại, tốn khá nhiều công sức và chi phí. Sự tăng trưởng nóng về khách du lịch trong khi nhân lực phục vụ thiếu hụt, cả về số lượng lẫn chất lượng, đã khiến ngành du lịch rơi vào tình trạng không ổn định hoặc giảm sút chất lượng dịch vụ. Đặt mục tiêu và kỳ vọng rất lớn về tăng trưởng quy mô lẫn doanh thu, song ngành du lịch lại đang vô cùng lúng túng trước bài toán thiếu hụt nhân lực. Việc thiếu hụt này đã xuất hiện và được cảnh báo ngay sau cơn bạo bệnh bởi dịch COVID-19. Mặc dù vậy, cho đến nay, tình trạng khát nhân lực của ngành này không những không giảm mà còn gia tăng. Riêng tại TPHCM, trong hai năm 2023-2023 ngành du lịch thiếu 40 nghìn lao động có trình độ, nhưng các cơ sở đào tạo chỉ đáp ứng được 15 nghìn lao động. Đó mới chỉ về số lượng, chất lượng nhân lực có đáp ứng được yêu cầu hay không lại là chuyện khác. Nhiều nhà tuyển dụng cho biết, chương trình đào tạo chưa sát thực tế, dẫn đến nghịch lý là dù nhu cầu rất lớn nhưng rất khó tìm ứng viên phù hợp. “Gót chân Asin” hiện nay của ngành công nghiệp không khói chính là nguồn nhân lực. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến điểm yếu đó là việc đào tạo không đáp ứng được hoặc không đúng nhu cầu thị trường. Và còn bởi thiếu sự hợp tác, gắn kết giữa cơ sở đào tạo với nhà tuyển dụng và các đơn vị hỗ trợ, làm cầu nối. Để cho tình trạng thiếu hụt nhân lực được cải thiện, ngoài việc sửa những khuyết tật cố hữu kể trên, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đồng thời, với ngành du lịch, thay vì tham vọng tăng trưởng về số lượng, cần “liệu cơm gắp mắm”, chú trọng phát triển hài hòa, bền vững. Đ.D Gót chân Asin TIẾP THEO TRANG 1

GIẢI TỎA TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2024 ngày 19/4, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ NHNN - Phạm Chí Quang, cho biết, tỷ giá USD tăng nhanh có nguyên nhân từ thị trường quốc tế và nhu cầu trong nước. Trên thế giới, chỉ số đồng USD (DXY) trở lại mốc 106 điểm, lần đầu sau 6 tháng. Nguyên nhân từ lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể kéo dài thời gian hạ lãi suất. Điều này trái với kỳ vọng của nhà đầu tư. Trong nước, nhu cầu mua ngoại tệ lớn, nhất là từ phía doanh nghiệp, như nhập khẩu sắt thép. Các doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro nên mua tăng ngoại tệ kỳ hạn, khiến nhu cầu tăng cao. Theo ông Quang, việc bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái là biện pháp rất mạnh mẽ của cơ quan điều hành nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường. Việc này đảm bảo nguồn cung ngoại tệ trên thị trường thông suốt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế. “Ngay khi NHNN có công bố, thị trường đã có phản ứng tích cực, giao dịch ngoại tệ đã xuống dưới mức bán ra của NHNN”, ông Quang cho hay. Trong thời gian tới, ông Quang khẳng định NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, tiếp tục các biện pháp ổn định thị trường nhằm đảm bảo nhu cầu của nền kinh tế, quản lý tốt lạm phát. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết thêm, tỷ giá USD “nóng” từ đầu năm đến nay với mức tăng 4,9%. Đây là mức đáng quan tâm. Theo ông Tú, NHNN theo sát diễn biến tỷ giá và dùng công cụ như tỷ giá trung tâm điều phối lên xuống đảm bảo cung cầu. Việc tỷ giá USD tăng nóng bởi yếu tố khách quan thế giới cũng như nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu tăng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông Tú cho rằng, so với nhiều nước và vùng lãnh thổ xung quanh, tỷ giá cũng có biến động mạnh như: Đài Loan tăng 5,9%, Thái 7,9%... “Quan điểm NHNN điều hành linh hoạt, làm sao quản lý ổn định tỷ giá nhưng không cố định, tránh tác động mạnh của thế giới, tạo ra sự cân đối hài hoà, sẵn sàng can thiệp nếu bất lợi”, ông Tú nói. THEO SlT NH NG ẢNH HƯ¥NG Chuyên gia kinh tế độc lập Nguyễn Đức Hùng Linh cho biết, nhìn lại 2 năm 2022 và 2023, NHNN có 3 bước để kiểm soát tỷ giá. Bước 1, hút thanh khoản bằng tín phiếu và các nghiệp vụ khác. Bước 2, bán dự trữ ngoại hối. Bước 3, tăng lãi suất điều hành. Hiện, NHNN đang thực hiện bước 2 bán ngoại tệ. Nếu bước này không đủ, NHNN sẽ tính tiếp đến bước 3. Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam cho biết, hiện nay, NHNN chưa tăng lãi suất điều hành nhưng thị trường đã phản ứng bằng việc tăng lãi suất liên ngân hàng và một số ngân hàng thương mại tăng từ 0,5- 1%/năm lãi suất huy động. Điều này tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Ông Ngọc phân tích, trong quý I, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng tích cực 10% từ kỳ vọng về nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, gần đây, việc Fed giảm lãi suất trong năm nay không được như kỳ vọng vì lạm phát Mỹ đã tăng trở lại, giá vàng, dầu tăng… Từ đầu tháng 4 đến nay, thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam quay đầu giảm mạnh. Tại Việt Nam tỷ giá biến động mạnh trong vòng 1 tháng nay. Theo đó, dòng tiền bắt đầu rời khỏi thị trường chứng khoán. Theo ông Ngọc, căng thẳng địa chính trị thế giới phức tạp, giá vàng, giá dầu trong nước tăng dẫn đến tỷ giá tăng. Cách đây 2 tuần, NHNN phát đi thông điệp sẽ bán ngoại tệ can thiệp tỷ giá. Ngày 19/4, NHNN chính thức bán ngoại tệ. “Tuy nhiên, không thể duy trì mặt bằng lãi suất thấp khi NHNN đã bán USD ra thị trường. Thời gian gần đây, lãi suất liên ngân hàng tăng 4% so với đầu năm. Điều này thể hiện cung cầu tiền trong hệ thống. Lãi suất này tăng một phần nhằm hạn chế mất giá USD trong giai đoạn hiện nay. Lãi suất huy động của nhiều ngân hàng thương mại tăng từ 0,5 - 1%/ năm và có thể tăng thêm nữa trong thời gian tới”, ông Ngọc nói. Ông Ngọc dự đoán, 6 tháng đầu năm vẫn căng thẳng về tỷ giá. Ba tuần đầu tháng 4, thị trường chứng khoán giảm khoảng 10%. NGỌC MAI KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 20/4/2024 Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng với giá 25.450 đồng/USD nh¹m “hạ nhiệt” tì giá. Đây là đØng thái tích cãc. Tuy nhiên theo các chuyên gia, cÜng c³n th·n trÒng đÆ tránh lãi suất huy đØng tăng trở lại. Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/4, Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Quản lý ngoại hối cho biết, cơ quan quản lý đang chuẩn bị các bước để thực hiện đấu thầu vàng miếng. “Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước công bố việc để 15 doanh nghiệp xem điều kiện tham gia đấu thầu vàng với những quy trình cụ thể. Theo đó, vào thứ 2 tuần tới sẽ bắt đầu đấu thầu”, ông Tuấn nói. Giá vàng thế giới gần đây liên tục phá đỉnh, kéo theo đà tăng trong nước. Mỗi lượng vàng miếng SJC giao dịch quanh ngưỡng 84-85 triệu đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Trong khi đó, nhẫn trơn neo ở mức 71-72 triệu đồng mỗi lượng, tăng hơn 20%. So với giá vàng thế giới, giá vàng miếng hiện cao hơn 12-13 triệu đồng, giá nhẫn tròn trơn cao hơn khoảng 7-8 triệu đồng/ lượng, tùy thời điểm. Việc đấu thầu vàng miếng trở lại sau hơn 10 năm được kỳ vọng đưa giá kim loại quý về sát hơn với thế giới. Đấu thầu này là hình thức mua - bán, trong đó Ngân hàng Nhà nước xác định đối tác, giá và khối lượng vàng miếng mua, bán. Cơ quan điều hành gửi thông báo trước 1 ngày cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để đặt cọc. Sau khi nhà điều hành công bố giá sàn, các đơn vị có 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Như vậy, có thể hiểu cơ quan điều hành dự kiến đấu thầu vàng miếng thông qua hình thức đấu giá. Liên quan việc nhập khẩu vàng, ông Tuấn cho biết, các doanh nghiệp có hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài vẫn đang thực hiện nhập khẩu này. Còn với các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức nói chung, sản xuất trong nước, cơ quan này yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các địa phương nắm bắt nhu cầu thực tế về nguyên liệu vàng, để tổng hợp xem xét. Về chính sách cho thị trường vàng, ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng việc thực hiện hơn 10 năm Nghị định 24 về quản lý kinh doanh mặt hàng này. Nhà điều hành đánh giá nghị định này có nhiều mặt tích cực, phát huy hiệu quả quản lý, nhưng đã đến lúc cần xem lại để phù hợp hoàn cảnh. Hơn chục năm qua, cơ quan quản lý tiền tệ độc quyền sản xuất vàng miếng và chỉ thuê Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn gia công khi có nhu cầu. Nguồn cung kim loại quý không tăng thêm suốt thời gian dài khiến giá bị đẩy lên cao khi cầu tăng, giá vàng trong nước chênh lệch cao so với giá vàng thế giới. Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc nên xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC và cho phép nhập khẩu vàng. NGỌC MAI Ngân hàng Nhà nước can thiệp bước 2 khi bán ngoại tệ ra thị trường ẢNH: NHƯ Ý Đấu th³u vàng, giá vàng miếng có thÆ sẽ giảm ẢNH: NHƯ Ý Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ “hạ nhiệt” tì giá Tuần tới sẽ đấu thầu vàng miếng SJC Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ đấu th³u vàng miếng vào Thứ hai tới (ngày 22/4), đÆ tăng cung vàng miếng SJC cho thị trường. Chứng khoán liên tục đỏ sàn, VN-Index giảm thêm 18 điÆm Mấy ngày qua, chứng khoán liên tục đỏ sàn. Ngày 19/4, đà giảm chững lại nhưng đóng cửa thị trường, VN-Index vẫn giảm 18,1 điểm và xuống mức 1.174,8 điểm. Ngày 19/4, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận thêm một phiên “đỏ lửa”. Toàn thị trường ghi nhận 213 mã tăng, 706 mã đứng giá và 681 mã giảm. Giá trị giao dịch đạt 29.040 tỷ đồng, khối lượng tương ứng 1.270 triệu chứng khoán. Trong đợt giao dịch buổi sáng, tâm lý bi quan bao trùm, hoạt động cắt lỗ lan rộng ra khắp các nhóm ngành trên thị trường khiến các chỉ số chính rơi về dưới mốc tham chiếu. Diễn biến trên kéo sang hết đợt giao dịch buổi chiều. Tuy nhiên, biên độ giảm có dấu hiệu thu hẹp ở đầu phiên với sự xuất hiện của dòng tiền bắt đáy và sự hồi phục ở một số mã ngân hàng như BID, VPB, STB... Đóng cửa thị trường, nhóm cổ phiếu ngành tài chính giảm mạnh nhất với 4,85% mức vốn hóa, các nhóm chứng khoán, bất động sản, dịch vụ tư vấn-hỗ trợ đồng loạt giảm trên 3% giá trị vốn hóa. Trên thị trường, một số mã trụ cột VIC, CTG, FPT, BCM… điều chỉnh mạnh đã tác động chi phối đến chỉ số chung. Cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index mất đà và lao dốc. Trong ngày, khối ngoại bất ngờ mua cổ phiếu với trị giá 650 tỷ đồng. Tóp cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều gồm: VNM (mua 94 tỷ đồng); DIG (92 tỷ đồng); VND (89 tỷ đồng); CEO (9,6 tỷ đồng); PVS (22 tỷ đồng)... M.N Những ngày gần đây, tỷ giá liên tục phá đỉnh. Chiều 19/4, Vietcombank niêm yết USD mua vào 25.133 đồng và bán ra ở 25.473 đồng, bằng mức trần quy định. So với đầu năm, tỷ giá đã tăng hơn 5%.

HỌC SINH VÀO VAI NGHỆ SĨ CẢI LƯƠNG, VÕ TƯỚNG Chiều 16/4, 32 học sinh trường THPT Hùng Vương (quận 5, TPHCM) trong trang phục đỏ và xanh, hóa thân vào các quân cờ trong môn cờ tướng đã “xung trận”. Các em lần lượt đứng vào các ô trên bàn cờ tướng khổng lồ giữa sân trường, tương ứng với quân cờ mặc trên người. Kỳ thủ của ván cờ là một giáo viên và một học sinh đạt giải nhất môn cờ tướng cấp trường. Ngồi trên lọng cao, hai đối thủ quan sát từng nước đi của đối phương và chỉ huy trận chiến. Mỗi lúc đụng độ nhau, các quân cờ sẽ biểu diễn các thế võ Tây Sơn trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn học sinh, thầy cô trong trường. Đây là tiết hoạt động giáo dục địa phương phối hợp hoạt động trải nghiệm được trường thực hiện hàng năm và lần đầu tiên tiết hoạt động giáo dục này được tổ chức bằng hình thức thi đấu cờ người. Người lên ý tưởng dàn dựng trận đấu cờ người kết hợp đánh võ là thầy Lê Trung Hiếu, Tổ trưởng Giáo dục thể chất - Quốc phòng của nhà trường. Vốn là một huấn luyện viên dạy võ nên thầy Hiếu rất am hiểu lĩnh vực trên. “Các em học sinh đã chuẩn bị cho hoạt động này từ đầu năm học đến nay. Mỗi học sinh phải thuộc 12 bài võ (tương ứng các quân cờ xe, pháo, mã, tượng, sĩ, tốt) trong khi các em chưa từng học võ. Đây là điều khó nhưng các em rất hào hứng và đã làm rất tốt”- thầy Hiếu nói. Thầy Dương Hoài Bảo, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài thi đấu cờ người, trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động từ tham quan tưởng niệm Vua Hùng, gói bánh chưng, các trò chơi dân gian để giúp học sinh hiểu thêm giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Tương tự, tiết học giáo dục địa phương với chủ đề “Diễn xướng dân gian Nam bộ” do Tổ ngữ văn - Giáo dục địa phương Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TPHCM) thực hiện vào ngày 17/4 khiến học sinh thích thú. Trích đoạn cải lương về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng do giáo viên viết lời và biểu diễn cùng học sinh nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Thay vì ngồi học trong lớp đọc qua những dòng giới thiệu sơ lược về bộ môn đờn ca tài tử trong sách giáo khoa, 250 học sinh được trực tiếp xem biểu diễn bộ môn nghệ thuật đặc trưng của Nam bộ. Sau mỗi phần giới thiệu về lịch sử phát triển của đờn ca tài tử, các điệu thức trong âm nhạc đờn ca… là phần minh họa bằng các trích đoạn do các nghệ sĩ, học sinh, giáo viên thể hiện. Từ nhỏ, Nguyễn Trọng Phúc (học sinh lớp 11) đã thuộc làu giai điệu của nhiều bài đờn ca tài tử khi nghe bà nội ngân nga nhưng vẫn bất ngờ sau khi tham gia tiết học. “Em đã nghe đờn ca tài tử từ nhỏ và từng hát theo ông bà nhưng hôm nay em mới thực sự hiểu một cách cặn kẽ về các quy tắc của loại hình nghệ thuật này. Điều này làm em thêm yêu quê hương của mình, vì thế hệ cha ông có những di sản phi vật thể không ở đâu trên thế giới có được”, Phúc kể về tiết học. Thầy Hoàng Minh Huy, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, chuyên đề trên là một phần của môn giáo dục địa phương thực hiện theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hình thức dạy học trực tiếp, sinh động giúp học sinh ghi nhớ được kiến thức sâu, hiểu thêm về văn hóa cũng như tạo hứng thú trong học tập. HÀO HỨNG, NHỚ KIẾN THỨC NHIỀU HƠN Chuyên đề “Diễn xướng các loại hình sân khấu truyền thống” trong môn Ngữ văn tổ chức vào cuối tháng 1 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP. Thủ Đức) cũng để lại nhiều ấn tượng cho học sinh. Mở đầu tiết học là một trò chơi nhỏ với những câu hỏi xoay quanh kiến thức về chèo, tuồng, cải lương, múa rối nước. Tiết học trở nên lôi cuốn hơn với màn trình diễn được đầu tư rất công phu của các em qua tiết mục cải lương “Tiếng trống Mê Linh”, chèo “Thị Mầu lên chùa”, múa rối nước “Đánh cáo bắt vịt”... Đóng vai vợ trong “Đánh cáo bắt vịt”, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 10D2 cho biết, cả nhóm mất nhiều thời gian chuẩn bị. Các em phải suy nghĩ cách đem nước vào hội trường, đặt rối từ các nghệ nhân và tự luyện tập với nhau sau khi tham khảo trên mạng. “Lâu nay em cứ nghĩ môn nghệ thuật này đơn giản nhưng khi tìm hiểu và tự điều khiển những con rối mới thấy không dễ dàng chút nào. Học qua những trải nghiệm thực tế khiến em nhớ kiến thức nhiều hơn”, Trân nói. Cô Phan Thị Thoa, giáo viên tổ Ngữ văn Trường THPT chuyên Nguyễn Hữu Huân thông tin, trước khi tiết học diễn ra, cô đã làm một khảo sát với học sinh trong trường. Điều bất ngờ là chỉ hơn 12% học sinh yêu thích, hứng thú với loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, hơn 80% học sinh chưa từng nghe qua tên nghệ sĩ thể hiện loại hình này. “Nhiều học sinh đều chưa từng nghe qua về các nghệ sĩ thể hiện nghệ thuật dân gian truyền thống song lại rành rẽ những bài nhạc trẻ. Nguyên nhân do các em không có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc các loại hình nghệ thuật này, môi trường sống thay đổi tác động vào cảm nhận khiến khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống với giới trẻ ngày càng xa” - cô Thoa nói. Từ những tiết học về loại hình sân khấu dân gian, cô Thoa cho biết, hoạt động này giúp học sinh tiếp thu kiến thức sâu hơn, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc lồng tiếng, phân vai, chọn kịch bản, dựng sân khấu. Điều đặc biệt, thông qua những tiết học như thế này, các em được giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc. Thế hệ trẻ nhận ra được tầm quan trọng của nghệ thuật truyền thống, đặc trưng văn hóa của dân tộc và cảm thấy cần có trách nhiệm kế thừa, bảo tồn những loại hình này. NHÀN LÊ - NGUYỄN DŨNG Những học sinh gen Z chưa từng biết tới chèo, tuồng, cải lương hay múa võ đã được hóa thân thành những nhân vật trong các tác phẩm kinh điển qua những tiết học. Đa phần các em đều hào hứng và yêu thêm văn hóa dân tộc khi hiểu sâu về các loại hình nghệ thuật cha ông truyền lại. Đoạn trích vở Hai Bà Trưng do thầy và trò Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng dàn dựng ẢNH: NGUYỄN DŨNG Học sinh Trường THPT Hùng Vương hóa thân thành các quân cờ tham gia môn cờ người ẢNH: NHÀN LÊ Những tiết học đặc biệt ở sân trường Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nhìn nhận, trên nội dung của tài liệu giáo dục địa phương, các trường được sáng tạo bài dạy phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Những phương pháp giảng dạy mới có tính lan toả tốt, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn nội dung giáo dục mà các thầy cô hướng đến cho các em. 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 20/4/2024 Sáng 19/4, UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội 2024. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, đây là dịp để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Đây cũng là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần… Tại lễ phát động, Ban tổ chức chương trình đã trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; mỗi phần quà gồm túi quà 350.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt. 100 phần quà được trao cho các cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; mỗi phần quà gồm túi quà 250.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt…. Dịp này, hàng trăm người lao động được Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tư vấn pháp luật; hàng trăm công nhân lao động được khám sức khỏe miễn phí do LĐLĐ quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Y tế quận thực hiện. Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, ngày 20/4, tại Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn), LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức chương trình khám sức khoẻ sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. TRƯỜNG PHONG Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động ẢNH: PV Khám sức khỏe, tầm soát ung thư cho người lao động HÀ NỘI:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==