Tiền Phong số 109

Mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt THỨ NĂM 18/4/2024 SÕ 109 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 6 TRANG 12 Vẫn có thể trượt đại học BAO GIỜ THÁO DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM? TRANG 15 TRANG 3 Kỳ họp thứ 7 của QuÕc hội dự kiến khai mạc ngày 20/5 VỤ CHỦ TỊCH PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ NHẬN 1 TỶ ĐỒNG "BẢO KÊ": TRANG 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ TRANG 4 Quảng Nam đặt mục tiêu 7,6 triệu lượt khách du lịch hè Ngành đường sắt tăng thêm các chuyến tàu mang tính trải nghiệm để thu hút khách ẢNH: VNR ĐÓN SÓNG HÀNG KHÔNG, ĐƯỜNG SẮT TĂNG CHUYẾN DỊP LỄ 30/4 - 1/5: TRÚNG TUYỂN SỚM NHỜ XÉT ĐIỂM HỌC BẠ: PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI: Phải ưu tiên quỹ đất sạch Mỹ đưa máy bay tuần thám qua eo biển Đài Loan

Sáng 17/4, tại tỉnh Điện Biên, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự 139 đại biểu là các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa - những nhân chứng sống của lịch sử, đã không quản ngại tuổi cao, sức yếu, đến từ TPHCM, Hà Nội và các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình… MÁU XƯƠNG ĐÃ HÓA VÀO ĐẤT THIÊNG TÂY BẮC Ôn lại 56 ngày đêm: “Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa kể lại câu chuyện hào hùng của 70 năm về trước. “Ngày 13/3/1954, sau mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 40 khẩu pháo cỡ nòng 75 đến 120 ly đồng loạt nhả đạn vào các vị trí của quân Pháp trong cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuộc chiến đã diễn ra vô cùng ác liệt, đến 23 giờ 30 phút quân ta đã giành thắng lợi tiêu diệt trung tâm đề kháng cứ điểm Him Lam, diệt 200 tên địch, bắt 370 tên, thu toàn bộ vũ khí, trang bị”, cựu chiến binh Bùi Kim Điều, nguyên Tiểu đội phó tiểu đội thông tin, thuộc Đại đoàn 312 nhớ lại. Cựu chiến binh Dương Chí Kỳ, sinh năm 1934, hiện sống ở TPHCM bày tỏ mong muốn thế hệ con cháu các dân tộc Tây Bắc, cháu chắt của Bác Hồ học tập rèn luyện, noi gương các anh hùng liệt sĩ năm xưa, rèn luyện, tu dưỡng, chiến thắng mọi khó khăn gian khổ đưa quê hương Điện Biên Phủ ngày càng khang trang hơn nữa, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của người lính Điện Biên năm xưa. “Chia tay Hồng Cúm, Him Lam, đồi A1, chia tay đồng đội, tôi lại trở về TPHCM xa xôi, xin gửi lại đây nghĩa tình với mảnh đất Điện Biên”, cụ Dương Chí Kỳ cúi đầu trước khi kết thúc bài phát biểu. Cả hội trường như lặng đi, những giọt nước mắt thầm rơi trên gương mặt nhiều chiến sĩ Điện Biên… Nhắc lại con số hơn 30.000 chiếc xe đạp thồ đã vận chuyển hơn 23.000 tấn gạo, 266 tấn muối, gần 2.000 tấn thực phẩm cho chiến trường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói rằng, chỉ có lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc, các anh, chị thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến mới làm được những việc phi thường. “Máu xương của nhiều anh, các chị đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc, Điện Biên để hôm nay đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do; nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Xin khắc cốt, ghi tâm công lao của các đồng chí thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, xông pha vào trận tuyến”, ông Chiến xúc động. DẤU MỐC BẰNG VÀNG Với niềm xúc động và những tình cảm sâu nặng, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến sự tri ân sâu sắc. “Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót… cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Thủ tướng nói. Thủ tướng khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - “Một dấu mốc bằng vàng chói lọi” trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. VĂN KIÊN 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 18/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trần Phú Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban - bộ - ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ôn lại lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, nhà lãnh đạo trẻ tuổi, tài năng, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: “Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư là những văn kiện vô giá, góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam”. Noi gương đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó có bài học về “giữ vững chí khí chiến đấu”, kiên định mục tiêu, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng. Đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm, đoàn viên Hồ Phương Linh - Chi đoàn lớp 10 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, bày tỏ: “Thế hệ trẻ chúng em luôn biết ơn và khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ tiền nhân, lớp cha anh đi trước, trong đó có Tổng Bí thư Trần Phú - người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh”. HOÀI NAM - Ơ-rê-ca! Ơ-rê-ca! Tìm ra rồi! - Có thấy Mõ trình báo mất gì đâu mà giờ tìm ra? - Mõ đang nói đây là việc tìm ra giải pháp giúp làng… - Thật chứ! Đúng là phúc phận của làng khi có một cư dân như Mõ. Vậy nói ngay đi, Mõ đã tìm ra điều gì? - Thông tin ngay và luôn không tí thiu mất. Này nhé, suốt tháng nay dân làng ra đồng như đội cả chảo rang đúng không? - Còn phải hỏi? - Thảo dân nam phụ lão ấu đều phải xuyên đêm đi chắt từng giọt nước, chuẩn chưa? - Việc ban đêm nhưng rõ như ban ngày, hỏi làm gì nữa! - Mọi người thấy khổ, cực, vất vả, kiệt sức chưa? - Thấm tận từng tế bào rồi! Mõ đã tìm ra giải pháp nào cho dân đỡ cực nói ngay đi cho mọi người thêm động lực thức nốt đêm nay canh nước… - Thế này nhé! Mấy ngày qua mọi người có nghe thông tin, có một vị tiến sĩ tiến cử cho thành phố lớn một nhân sự có khả năng hô mưa gọi gió… - Nghe cứ như trong truyền thuyết ấy nhề! - - Theo như nhân sự này tự bạch thì đã hô mưa gọi gió cho nhiều địa phương rồi. Vị này còn dẫn chứng từng dùng khả năng kì diệu của mình khiến lúa ngã rạp bỗng nhiên đứng thẳng, cứu cho dân một vụ mùa thất bát. Thế nên Mõ có ý định mời vị này về làng một chuyến giúp lương dân qua cơn bĩ cực… - Tuyệt quá! Mà Mõ này, trước khi tiến cử vị này giúp làng sao Mõ không nhờ ông ấy cầu nguyện để Mõ đổi đời - Cầu gì cho Mõ? - Dùng khả năng siêu phàm của ông ấy kéo giải Việt lốt trăm tỷ cho Mõ. Như vậy Mõ vừa thành đại gia, vừa phát tâm mua nước sạch cho dân làng dùng. Lưỡng lợi! MÕ LÀNG Lưỡng lợi TIN Gặp lại các chiến sĩ Điện Biên, những thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm xúc động và những tình cảm sâu nặng. “Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc”, Thủ tướng nói. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Thủ tướng cho rằng, vẫn còn những băn khoăn, lo lắng, day dứt, trăn trở và cảm thấy có lỗi khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính... vẫn nằm lại trên mảnh đất Tây Bắc lịch sử anh hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt

THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 18/4/2024 90% NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT CHO RẰNG “KHÔNG NGƯỜI DÂN NÀO PHẢI ĐƯA TIỀN NGOÀI QUY ĐỊNH” Thông tin tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cho biết, liên quan đến chất lượng phục vụ của công chức, trên 88% số người dân được khảo sát cho rằng “không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu” và 90% cho rằng “không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định” cho công chức để công việc được giải quyết. Khảo sát cũng cho thấy, có 5 tỉnh, thành phố nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách cao nhất là: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Lào Cai; ngược lại, 5 tỉnh thấp nhất là Bắc Kạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Long An. Về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, ở khối các bộ, ngành, dẫn đầu là Bộ Tư pháp, đạt gần 90 điểm, sau đó là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường. Ba bộ cuối bảng là Công Thương, Ngoại giao và Y tế. Trong đó Bộ Công Thương tụt bốn bậc so với năm ngoái. Bộ Y tế, Ngoại giao năm thứ hai liên tiếp đứng trong nhóm cuối bảng. Ở nhóm các tỉnh, thành, đứng đầu tiếp tục là Quảng Ninh, tiếp sau là Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là lần thứ sáu Quảng Ninh đoạt ngôi quán quân. Ba tỉnh xếp cuối bảng là Bình Thuận, Sóc Trăng và An Giang. An Giang bị đánh giá năm qua bộc lộ nhiều hạn chế như chậm công bố thủ tục hành chính, kỷ luật hành chính chưa nghiêm, nhiều nhiệm vụ Chính phủ giao chưa hoàn thành hoặc muộn. Theo Bộ Nội vụ, năm 2023, có 3 nội dung người dân mong đợi chính quyền cải thiện nhiều nhất là: Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân, với mức 85,12%; tiếp đến là nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, với mức 85,11% và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân, với mức 85,03%. “SIPAS đã và đang thúc đẩy cơ quan hành chính ngày càng nỗ lực, quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân và cung cấp cơ sở để cơ quan hành chính Nhà nước xác định, thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn để thực hiện mục tiêu đặt ra”, ông Hùng nêu. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân. Người dân, xã hội đang dần quan tâm, ủng hộ, giám sát, phản hồi ý kiến tích cực hơn đối với các cơ quan hành chính Nhà nước để cùng xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân. CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM Là địa phương đứng thứ 3 cả nước về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, thành phố đã ban hành 76 văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông. Theo ông, đây là cơ sở quan trọng để giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả, rút ngắn thời gian. Cũng theo ông Hải, Hà Nội là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã ban hành Nghị quyết quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (mức thu bằng “không” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến. Dự kiến ngân sách không thu khoảng 37 tỷ đồng/ năm khi thực hiện và thời gian thực hiện đến hết 31/12/2025. Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, các chỉ số này là công cụ theo dõi, đánh giá kết quả, tác động của quá trình triển khai cải cách hành chính. Trong thời gian tới, bà Trà đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao cho cải cách thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không phù hợp, không khả thi, đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Bộ trưởng Nội vụ cũng đề nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và chế độ công vụ. Tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch. Thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ gắn cải cách chính sách tiền lương. Cùng với đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. THÀNH NAM Ngày 17/4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ hai triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Người dân đến làm thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang ẢNH: NHƯ Ý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp ẢNH: QH Chiều 17/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 rất lớn. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết chứa quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu với 11 dự án luật và nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chất vấn, giám sát chuyên đề và các vấn đề quan trọng khác cùng nhiều tài liệu gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26 ngày; khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội và kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 là 17 ngày (20/5 - 8/6) và đợt 2 là 9 ngày (17/6 - 27/6). THÀNH NAM Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên. Đây là hội nghị kết nối doanh nghiệp, địa phương của Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Đắk Lắk. Từ hội nghị này, các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ tăng cường kết nối hợp tác, đẩy mạnh giao thương trên các lĩnh vực: Đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin và du lịch. Trong khuôn khổ của hội nghị, các bên đã tiến hành một số phiên thảo luận, xúc tiến hợp tác đầu tư: Tình hình đàm phán xuất khẩu sầu riêng vào thị trường Ấn Độ; tiềm năng thị trường Ấn Độ và những quy định về nhập khẩu sầu riêng vào Ấn Độ; tình hình đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam và một số khuyến nghị cho địa phương, doanh nghiệp; tình hình sản xuất và tiêu thụ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Đại diện các tỉnh Tây Nguyên cũng trả lời một số câu hỏi của địa phương, doanh nghiệp Ấn Độ về tăng cường hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại trên các lĩnh vực. Sau hai phiên kết nối giữa các đơn vị, ban tổ chức ghi nhận có tổng 52 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa các tổ chức doanh nghiệp hai bên, phần lớn về lĩnh vực thương mại. Tại hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen tặng tập thể và cá nhân Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM về những đóng góp trong tăng cường hợp tác phát triển giữa địa phương, doanh nghiệp Ấn Độ với tỉnh Đắk Lắk. NGUYỄN THẢO CÔNG BỐ CHỈ SỐ HÀI LÒNG VỀ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH NĂM 2023: Người dân cần công khai, minh bạch, liêm chính Khảo sát cũng cho thấy, có 5 tỉnh, thành phố nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách cao nhất là: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Lào Cai; ngược lại, 5 tỉnh thấp nhất là Bắc Kạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Long An. Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 20/5 Kết nối doanh nghiệp Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên Các doanh nghiệp Ấn Độ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của một số doanh nghiệp các tỉnh Tây Nguyên

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, trên trang bán vé của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, giá vé giường nằm tàu SE tuyến Hà Nội - TPHCM năm nay có xu hướng tăng đáng kể, khoảng 6% so với năm ngoái. Mức giá cao nhất là hơn 1,8 triệu đồng/lượt với khoang 4 giường và 2,7 triệu đồng/lượt với khoang 2 giường. Tuy nhiên, hiện các tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi TPHCM và các tỉnh phía Nam từ ngày 26 đến 27/4 như SE1, SE5, SE11, SE19, QB1 đều hết chỗ. Chiều về từ ngày 30/4 đến 1/5, các tàu SE20, SE2, SE6, SE12, QB2 cũng gần kín chỗ, chỉ còn chỗ các đoàn tàu chạy cung đường ngắn giữa Hà Nội - Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa. Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, đơn vị sẽ đưa 360 toa xe để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách. Dự kiến khoảng 60.000 vé (cả tàu Thống Nhất và địa phương) được bán ra. Theo vị này, do vé máy bay đang ở mức đắt nên trong kỳ nghỉ lễ năm nay người dân có xu hướng chuyển sang đi tàu. “Người dân đang hứng thú với các tua du lịch bằng tàu mang xu hướng trải nghiệm, như tàu Hà Nội - Hải Phòng với trải nghiệm ẩm thực; tuyến Hà Nội - Đà Nẵng với trải nghiệm đi tàu có không gian cao cấp, lên tàu riêng, có dịch vụ xe đưa, đón khách tại nhà. Hay tuyến Huế - Đà Nẵng, tàu sẽ dừng đỗ tại ga Lăng Cô để du khách chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực địa phương… Sau khi thời gian nghỉ lễ 30/4 -1/5 được điều chỉnh kéo dài thành 5 ngày, công ty lên kế hoạch chạy thêm 13 đoàn tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng và bổ sung thêm chuyến đến các địa điểm du lịch nổi tiếng để phục vụ người dân”, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho hay. Chiều 16/4, thông tin với PV, đại diện công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sau 1 tháng mở bán vé các đoàn tàu thường xuyên chạy hằng ngày trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đến nay đã có khoảng 65.000 vé được bán ra. Cũng như mọi năm, các tuyến đi các tỉnh, thành miền Trung luôn “nóng” trong dịp nghỉ lễ do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao. Vì vậy, ngành đường sắt vừa thông báo tổ chức chạy thêm 34 đoàn tàu từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đại diện công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau khi có thông tin dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, lượng khách mua vé tàu đã bắt đầu tăng. “Ngoài 65.000 vé đã bán, công ty vẫn tiếp tục bán thêm vé theo nhu cầu đi lại của hành khách. Hiện nay, công ty đã mở bán vé các đoàn tàu chạy trong dịp hè đến ngày 10/8. Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5 và hè 2024.” - Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay. Cũng theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, vừa qua trên mạng xuất hiện một số website giới thiệu và chào bán vé tàu của ngành đường sắt. Có những trường hợp mua vé qua những website này phải trả tiền cao hơn giá vé mua của ngành Đường sắt. Một số khách mua vé nhận được thẻ lên tàu bị cạo sửa thông tin như giá vé, đối tượng khuyến mãi, ngày đi tàu, ga đi, ga đến… nên không có giá trị đi tàu. Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo hành khách nên đặt chỗ, mua vé qua website bán vé chính thức của ngành đường sắt. Đến nay, các bến xe đều dự báo, lượng hành khách đến bến sẽ tăng so với ngày thường nhưng không quá đột biến so với cùng kỳ năm 2023. Các bến xe vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu phương tiện. Trường hợp hành khách tăng đột biến, các bến xe đã có phương án bổ sung xe tăng cường để phục vụ. Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ Sở GTVT TPHCM cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thanh tra giao thông, các trung tâm trực thuộc phối hợp với các bến xe liên tỉnh xây dựng các tình huống, đảm bảo giải tỏa hành khách đi lại tại các khu vực đầu mối giao thông. TĂNG SỐ GHẾ, CHUYẾN BAY DỊP LỄ Đón đầu cao điểm, ngành hàng không cũng rục rịch tăng thêm hàng loạt chuyến bay, dù người dân vẫn dè dặt đặt chỗ trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 14/4, trên các đường bay du lịch trong giai đoạn cao điểm 30/4 của nhiều chặng bay vẫn còn chỗ để hành khách lựa chọn. Với các chặng bay xuất phát từ Hà Nội đi Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... tỷ lệ lấp đầy ghế trống dao động khoảng 40 - 70%. Ở các chặng khởi hành từ TP.HCM đi các điểm du lịch nêu trên cũng hầu hết có tỷ lệ lấp đầy ghế trống 30-70%. Một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao là TP.HCM -Côn Đảo. Các chặng chiều về từ Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới... trở lại Hà Nội và TP.HCM, lượng ghế cung ứng cũng còn nhiều. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do đội tàu bay khai thác dự kiến của các hãng hàng không hiện chỉ đạt 165 - 170 tàu, giảm 40 - 45 tàu bay so với cùng kỳ năm ngoái nên Cục đang chỉ đạo các hãng tăng thêm chuyến. Theo đó, từ 26/4 - 2/5, các hãng dự kiến cung ứng khoảng 900 nghìn ghế trên các đường bay nội địa. Trong đó, các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi đến các địa phương là 657.000 ghế với 3.400 chuyến bay, tăng 4,2% về số ghế cung ứng và tăng 5,5% về số lượng chuyến bay so với cùng kỳ năm ngoái. DƯƠNG HƯNG - HỮU HUY Sau khi Chính phủ đồng ý hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4 - 1/5 có 5 ngày nghỉ, nhiều người dân thay đổi kế hoạch để đi du lịch. Các hãng hàng không, đường sắt vừa đồng loạt tăng chuyến để “đón sóng” trong đợt đi lại cao nhất mùa hè trong mấy năm trở lại đây. Hành khách tại bến xe Miền Tây ẢNH: HH 4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 18/4/2024 HÀNG KHÔNG, ĐƯỜNG SẮT TĂNG CHUYẾN DỊP LỄ 30/4 - 1/5: Giá vé xe khách tăng Với xe khách, theo khảo sát của PV, giá vé xe khách liên tỉnh từ TPHCM đi các chặng ngắn như các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định bắt đầu tăng. Vé từ Bến xe Miền Tây đi Cần Thơ ngày 26/4 được bán với giá 500.000 - 650.000 đồng/ vé, tăng hơn 300.000 đồng so với ngày thường. Tương tự, vé xe đi Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt cũng tăng giá khoảng 40%. Tại buổi họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2024 “Quảng Nam - Miền xanh Di sản”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, loạt chương trình kích cầu hướng tới mục tiêu đạt 7,6 triệu lượt khách đến Quảng Nam. Năm 2023, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022 (bằng 97% so với năm 2019); trong đó: khách quốc tế đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 5,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt hơn 3,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch năm 2023 đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ông Bửu cho hay, năm 2024 Quảng Nam đặt mục tiêu đón 7,6 triệu lượt khách đến Quảng Nam, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch xanh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam - Miền xanh Di sản” với sự hưởng ứng của hàng trăm doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn. Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2024, gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè” từ tháng 5 đến tháng 8/2024 và giai đoạn 2 “Mùa vàng xứ Quảng” từ tháng 9 đến hết tháng 11/2024. Ngoài tạo các gói trải nghiệm từ nghỉ dưỡng hạng sang, tham quan các điểm đến nổi tiếng, các gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf, Quảng Nam chú trọng các sản phẩm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông, hồ, cắm trại; vui chơi, giải trí… Các doanh nghiệp du lịch tung các gói combo được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển như giảm giá (20%-50%) hay giờ vàng giảm sâu (giảm đến 80%) hoặc mua 1 tặng 1... Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, thu hút du khách. “Các doanh nghiệp tham gia cam kết bán đúng giá, cung cấp đúng sản phẩm, dịch vụ chất lượng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách” - ông Bửu nói. HOÀI VĂN Quảng Nam đặt mục tiêu 7,6 triệu lượt khách Du khách tham quan phố cổ Hội An ẢNH: HOÀI VĂN Đón sóng du lịch hè

Trong bức tranh sáng dần của kinh tế quý I/2024, khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước vẫn có phần lẻ loi. Sự hồi phục thực sự của khu vực này chưa rõ nét, nhất là khi so sánh với tốc độ tăng đầy tích cực của nhóm FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài). Quý I, tổng vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phục hồi rất chậm, chỉ tăng 4,2%. 73.978 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường (59.848). Chỉ tiêu công nghiệp xây dựng tăng cao trong quý I, nhưng ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, ngành xây dựng đang rất khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (chiếm tỷ lệ 93-94% trong ngành). Đầu tư tư nhân ảm đạm, bất động sản “đóng băng”, các doanh nghiệp nhỏ không đủ điều kiện tham gia gói thầu dự án hạ tầng kỹ thuật lớn, cao tốc … Với ngành gỗ, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) cho biết, hầu hết doanh nghiệp sản xuất theo mẫu mã đặt hàng của nước ngoài, bị ép giá rất nhiều. Doanh nghiệp làm nhiều, nhưng giá trị thu về ít. Thị trường khó khăn, việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của Chính phủ cũng còn rào cản, vướng mắc thể chế, chi phí thực thi pháp luật. Doanh nghiệp ngành gỗ gặp khó với việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) ở một số địa phương. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho biết, thiếu đơn hàng là khó khăn lớn nhất với cộng đồng doanh nghiệp. 52% số doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, gặp vấn đề này. 32% doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, 25% cho rằng thủ tục hành chính còn rườm rà…. Theo ông Quốc Anh, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành năm 2018, tuy nhiên đến nay chưa phát huy hiệu quả. LO NGẠI HÌNH SỰ HÓA CÁC GIAO DỊCH KINH TẾ Tại Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 17/4, giới phân tích chỉ ra, kinh tế Việt Nam năm nay vẫn chủ yếu dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư (đặc biệt là đầu tư công), tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, GS.TS Tô Trung Thành, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, đầu tư tư nhân khó tăng mạnh do khó khăn của khu vực doanh nghiệp chưa thể giải quyết ngắn hạn. Theo đó, giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công đóng vai trò then chốt. Khu vực đầu tư tư nhân dù mang lại giá trị gia tăng cao nhất, nhưng vừa qua lại gặp nhiều khó khăn, kéo theo ảnh hưởng đến nền kinh tế trong giai đoạn tới. TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, đơn hàng, thị trường, khả năng cạnh tranh đang là những khó khăn lớn nhất với cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ cạnh tranh với bên ngoài mà doanh nghiệp trong nước còn lo khó cạnh tranh với FDI trên chính sân nhà. Để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt, ông Hiếu khuyến nghị tập trung cải cách thể chế, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Rủi ro trong thực thi chính sách cũng cần được tháo gỡ. Dẫn báo cáo của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) gửi Thủ tướng về tình hình doanh nghiệp, ông Hiếu cho biết, doanh nghiệp đánh giá nguy cơ hình sự hóa các giao dịch kinh tế là một trong 5 khó khăn chính. “Trong trường hợp luật pháp chưa rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, nên cho doanh nghiệp áp dụng cách hiểu dễ nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu thống nhất được nguyên tắc này, rủi ro trong thực thi chính sách giảm đáng kể”, ông Hiếu nói. PGS.TS.Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến đầu tư tư nhân suy giảm là sự phụ thuộc quá nhiều vào bất động sản, mà thị trường này hiện gặp nhiều khó khăn. “Trong khi đó, khu vực tăng trưởng tốt như FDI, chúng ta lại không tận dụng được cơ hội, quan hệ của doanh nghiệp trong nước với FDI còn lỏng lẻo”, ông Cường chỉ ra. VIỆT LINH KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 18/4/2024 Kinh tế trên đà hồi phục, nhiều ngành, lĩnh vực cải thiện rõ nét. Trong khi đó, khu vực tư nhân vốn là động lực tăng trưởng của nền kinh tế lại “lép vế”. Chuyên gia khuyến nghị cần thiết có chính sách, biện pháp kích cầu đầu tư tư nhân. Ngày 17/4, NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.231 đồng/USD, tăng đến 90 đồng so với hôm qua. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, tỷ giá trung tâm đã tăng đến 135 đồng/USD và là mức cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép ấn định giá bán USD cao nhất là 25.442 - 25.443 đồng/USD, thấp nhất là 23.019 đồng/USD. Tại nhiều ngân hàng, giá USD hôm nay được nâng lên mức kịch trần. Ngân hàng VietinBank niêm yết giá bán USD ở mức 25.105 - 25.443 đồng/USD mua vào - bán ra. Ngân hàng ACB cũng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần 25.160 - 25.442 đồng/USD mua vào - bán ra. Trong khi đó, ba ngân hàng lớn khác là Vietcombank, Eximbank, BIDV nâng giá bán USD lên sát trần: 25.440 đồng/ USD. Giá mua vào dao động từ 25.040 - 25.130 đồng/USD. Tính từ đầu năm đến nay, mỗi USD trong ngân hàng đã tăng hơn 1.000 đồng, tương đương gần 5%. Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đi lên. Giá USD tự do được giao dịch phổ biến quanh mức 25.520-25.670 đồng/USD mua vào - bán ra. So với phiên liền trước, giá USD tự do tăng 50 đồng ở chiều mua và tăng 70 đồng ở chiều bán. Chênh lệch giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng đã được thu hẹp. Hiện tại, giá mua vào USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại khoảng 300-400 đồng/USD. Giá bán đắt hơn so với ngân hàng khoảng hơn 200 đồng/USD. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Trong bối cảnh đó, từ hồi đầu tháng 3, NHNN liên tục có các đợt phát hành tín phiếu nhằm hút bớt thanh khoản ở các ngân hàng thương mại, giúp tránh tình trạng các ngân hàng gom mua USD để tìm kiếm lợi nhuận. Đây là động thái giúp giảm áp lực lên tỷ giá. Tuy nhiên, như Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, việc phát hành tín phiếu để điều tiết thị trường của NHNN không đạt được hiệu quả như mong muốn. NHNN CÓ BÁN NGOẠI TỆ CAN THIỆP? Dự trữ ngoại hối luôn được coi là “kim bài” để ổn định tỷ giá và được NHNN tăng cường tích trữ trong nhiều năm qua. Dữ liệu được NHNN công bố gần nhất cho thấy, quy mô dự trữ ngoại hối đã đạt trên 109,9 tỷ USD vào cuối năm 2021, gấp 10 lần quy mô dự trữ ngoại hối ghi nhận năm 2010 và gấp gần 4 lần so với năm 2015. Tuy nhiên, sau khi đạt kỷ lục vào đầu quý I năm 2022, dự trữ ngoại hối đã giảm mạnh trong năm 2022 do NHNN phải bán một lượng lớn ngoại tệ để ổn định tỷ giá. Sau khi bán ra lượng lớn ngoại tệ để ổn định tỷ giá, từ đầu năm 2023, NHNN bắt đầu mua ngoại tệ trở lại khi tỷ giá trong nước quay đầu giảm. Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 5/5/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, cơ quan này đã mua vào khoảng 6 tỷ USD kể từ đầu năm 2023. Mặc dù chưa có con số thống kê mới nhất về dự trữ ngoại hối đến thời điểm này nhưng theo ước tính của các tổ chức quốc tế cũng như các công ty phân tích thị trường, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang đạt mức cao. Tại hội thảo “Thị trường tài chính Việt Nam 2023 và triển vọng 2024” do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) tổ chức ngày 16/4, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV cho biết, những biến động tỷ giá thời gian gần đây cơ bản là do đồng USD tăng giá. Từ đầu năm đến nay, USD đã tăng 4,5%. Đồng USD tăng với 2 lý do: Thứ nhất, Fed có vẻ lưỡng lự hạ lãi suất, thứ hai là kinh tế Mỹ không suy thoái mà còn phục hồi tốt hơn năm ngoái. Điều này khiến USD tăng giá và các đồng nội tệ neo với USD đều bị giảm trong thời gian qua. “Cơ bản quan hệ cung cầu ngoại tệ tại Việt Nam vẫn ổn. Khi Fed bắt đầu hạ lãi suất, có thể từ quý III thì ngay lập tức tỷ giá sẽ bớt đi áp lực”, ông Lực nói. Trả lời câu hỏi về việc liệu có khả năng NHNN bán ngoại tệ, ông Lực cho rằng, NHNN sẽ phải tính toán cẩn thận, vì còn liên quan đến chuyện nhập khẩu vàng. Nếu thị trường ngoại hối biến động mạnh, NHNN cũng sẽ sẵn sàng can thiệp, bằng nhiều nguồn lực khác nhau. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, NHNN nhiều khả năng sẽ có động thái phù hợp, trong đó không loại trừ việc bán ngoại tệ can thiệp. NGỌC MAI Một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là thiếu đơn hàng ẢNH: NHƯ Ý Tỷ giá USD ngân hàng lập đỉnh mới lên trên 25.400 đồng/USD ẢNH: NHƯ Ý Không để khu vực tư nhân lép vế, lệch nhịp Tỷ giá lập đỉnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp? Ngày 17/4, giá USD tại nhiều ngân hàng chạm mốc 25.442 đồng/USD. Nhiều chuyên gia dự báo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ can thiệp và có thể bán ngoại tệ can thiệp thị trường. “Trong trường hợp luật pháp chưa rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, nên cho doanh nghiệp áp dụng cách hiểu dễ nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu thống nhất được nguyên tắc này, rủi ro trong thực thi chính sách giảm đáng kể”. TS PHAN ĐỨC HIẾU, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Uyên Nhi, học sinh lớp 12 Trường THPT Gò Vấp vừa nhận được thông báo trúng tuyển sớm vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ngành Truyền thông đa phương tiện và ngành Tâm lý học bằng phương thức xét học bạ. Ngoài Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Uyên Nhi cũng trúng tuyển thêm vào một số ngành khác của Trường ĐH Công nghệ TPHCM. “Ở đợt xét tuyển học bạ vừa qua, em đăng ký khoảng chục ngành học vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Công nghệ TPHCM để thử sức và điểm số của em đều đủ điều kiện” - Uyên Nhi nói và cho hay, có thể những đợt tới em sẽ thử sức xét tuyển sớm thêm một số trường tốp trên để xem kết quả ra sao, sau đó mới lựa chọn. Trước đó, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo hai phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2024 cho 63 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường. Điểm trúng tuyển đối với cả hai phương thức xét tuyển học bạ THPT gồm: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11); xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12, mức điểm chuẩn của đợt nhận hồ sơ đầu tiên (từ ngày 8/1 đến 31/3) dao động từ 18 - 24 điểm tùy ngành. Đối với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (41 chương trình đào tạo chính quy), điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển của tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường theo phương thức xét học bạ đợt 1 là 18 điểm (tổng điểm 3 học kỳ gồm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; hoặc xét tổng điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12; hoặc điểm trung bình của cả 3 năm lớp 10, 11, 12). Ngoài công bố điểm trúng tuyển xét tuyển sớm bằng học bạ, nhiều trường như: Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Công Thương TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM… cũng thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2, đồng thời mở rộng thêm phương thức xét tuyển sớm bằng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức. Mức điểm sàn tùy ngành, tùy trường nhưng dao động tối thiểu từ 600 điểm trở lên. TIỀM ẨN RỦI RO Dù trúng tuyển sớm nhưng lãnh đạo các trường vẫn khuyên thí sinh không nên chủ quan trong học tập lẫn đăng ký nguyện vọng về sau. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TPHCM cho hay, trường nhận được hơn 4.300 hồ sơ đăng ký với hơn 12.000 nguyện vọng xét tuyển ở đợt 1. Với mức điểm chuẩn công bố, có hơn 10.500 nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển về điểm. Tuy nhiên, bà Dung lưu ý: Theo quy chế tuyển sinh đại học, tất cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và trúng tuyển có điều kiện đợt 1 tại trường cần tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đồng thời thí sinh phải đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ để được công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định”. Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng khuyến cáo thí sinh không nên chủ quan khi biết kết quả trúng tuyển sớm. “Đây chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là học sinh vẫn phải đỗ tốt nghiệp THPT. Dó đó, các em cần phải tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ và kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Bên cạnh đó, các em còn phải cân chỉnh nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển đại học trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT. Nếu trúng tuyển sớm nhưng tới đây, thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ thì kết quả trúng tuyển sớm cũng không có giá trị. Các em đăng ký nhưng không đặt nguyện vọng trúng tuyển sớm làm ưu tiên hàng đầu thì khả năng vẫn rớt đại học là rất cao” - bà Quyên phân tích. NGUYỄN DŨNG Học kỳ 2 chưa kết thúc nhưng nhiều học sinh lớp 12 đã trúng tuyển sớm vào đại học bằng phương thức xét điểm học bạ. Tuy nhiên, đây chỉ mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ, học sinh vẫn phải tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng phù hợp. Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 31/3/2024 ẢNH: NGUYỄN DŨNG Vẫn có thể trượt đại học Trước đó vào ngày 15/4, ĐHQG TPHCM công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 đợt 1. Trong 93.828 bài thi được chấm, điểm trung bình của thí sinh là 643,4 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm và điểm thi thấp nhất là 203 điểm. Hiện tại, 105 cơ sở giáo dục đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức để xét tuyển. 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 18/4/2024 Vừa qua, hơn 700 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có một ngày tham quan, trải nghiệm thực tế mang tên “Oneday in HMU” tại Trường ĐH Y Hà Nội. Bùi Linh Tú, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm cho biết do nguyện vọng lớn nhất là học ngành Y học cổ truyền tại Trường ĐH Y Hà Nội nên luôn đặt fanpage của trường vào “tầm ngắm”. Khi có thông tin trường mở cổng đăng kí ngày trải nghiệm, Tú đã có cho mình 1 suất trải nghiệm để có thêm nhiều thông tin về ngành học này. Đây là lần thứ 5 Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm. Ngoài tham quan và tìm hiểu các ngành đào tạo, học sinh còn được nghe một số bài giảng căn bản, điển hình về nghề, do các giảng viên của trường đứng lớp. Học sinh được tiếp xúc với các mô hình giống người thật đến 99% tại Trung tâm huấn luyện kỹ năng điều dưỡng, hay tìm hiểu về các dụng cụ phức tạp để khám chữa bệnh Răng, Hàm, Mặt. Hoạt động này giúp nhiều học sinh nuôi dưỡng đam mê với ngành Y. Sau khi trải nghiệm, học sinh sẽ hiểu thêm ngành Y ngoài khám chữa bệnh còn có các lĩnh vực cận lâm sàng, làm việc trong phòng thí nghiệm. Có em thích nghe thầy cô giảng bài nên đăng ký trải nghiệm hai năm liên tiếp. Ông Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THPT ở trường ĐH xuất hiện khoảng 5 năm trước, sôi động hơn sau dịch COVID-19. Hiện, hầu hết trường ĐH có hoạt động này. Trước đây, ĐH Bách khoa tổ chức tua một ngày làm sinh viên ĐH Bách khoa chung cho tất cả học sinh, mô hình này hiện được chuyển thành nhà trường đón học sinh từng trường THPT đến tham quan, trải nghiệm. Ví dụ như vừa qua, hàng trăm học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội tới tham quan Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học, Trường Hóa và Khoa học sự sống của ĐH Bách khoa Hà Nội. Tại đây, học sinh được làm kit test thử nhanh virus và lên men sinh tổng hợp Beta Carotenoid sử dụng nấm men đỏ. Sau đó, tất cả tham quan hai dây chuyền chế biến rau quả và đồ uống, đánh giá các sản phẩm do trường nghiên cứu. Chương trình trải nghiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội ra đời từ năm 2019, thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh và giáo viên trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Các hoạt động trải nghiệm - định hướng là cầu nối để nhiều học sinh đam mê công nghệ và kỹ thuật trở thành sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, thêm quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay chương trình một ngày là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân được tổ chức từ năm 2018. Năm nay, chương trình thu hút sự quan tâm của gần 7.000 học sinh, trong đó có học sinh từ Đắk Lắk ra, học sinh từ Lào Cai, Yên Bái xuống. Tại chương trình, học sinh được nghe giảng viên giới thiệu về trường, chương trình đào tạo, phương pháp học tập. Đặc biệt, học sinh được ngồi học 1 tiết như anh chị sinh viên… Bên cạnh đó, được tham gia giao lưu, chia sẻ, trao đổi với các sinh viên đang theo học tại trường, làm bài test để lựa chọn ngành học phù hợp với điểm mạnh của bản thân. Đối với mỗi học sinh THPT, việc lựa chọn ngành ở bậc ĐH sao cho phù hợp nhất với sở trường, nguyện vọng của bản thân và xu hướng việc làm trong tương lai là quyết định quan trọng. Ngoài cho học sinh đến tham quan, các ĐH cũng về từng trường THPT ở các tỉnh để tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp theo chương trình riêng hoặc đề nghị hỗ trợ từ các nơi. Như ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp cận được khoảng 30.000 - 40.000 học sinh ở hàng chục trường phổ thông mỗi năm. NGHIÊM HUÊ Học sinh tham quan Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học, Trường Hóa và Khoa học sự sống của ĐH Bách khoa Hà Nội vừa qua ẢNH: HUST Một ngày làm sinh viên, tua trải nghiệm tại trường đại học (ĐH) là những hoạt động có ý nghĩa nhằm tư vấn, giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành, nghề, trước khi đăng ký xét tuyển. Các chương trình trải nghiệm tại các trường ĐH có mục tiêu kép là tư vấn, định hướng ngành nghề cho học sinh và đưa hình ảnh trường đến gần học sinh hơn. Hút sinh viên bằng “tua trải nghiệm” TRÚNG TUYỂN SỚM NHỜ XÉT ĐIỂM HỌC BẠ:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==