Tiền Phong số 108

THỨ TƯ 17/4/2024 SÕ 108 0977.456.112 Chủ động nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn CHUYỆN HÔM NAY n KHÁNH HUYỀN Đừng "sốc " với tin đồn Hai ngày nay, trên khắp diễn đàn chứng khoán và tại nhiều trang facebook cá nhân, lời ai oán đồng loạt cất lên cho diễn biến thị trường đi vào lịch sử với phiên giao dịch thứ hai “đen tối” 15/4. XEM TIẾP TRANG 4 ĐIỀU GÌ khiến chứng khoán phản ứng tiêu cực? Khởi đầu để tiến xa VCK U23 CHÂU Á 2024, 22H30 NGÀY 17/4, U23 VIỆT NAM - U23 KUWAIT: Chứng khoán trong nước vừa có phiên giao dịch tiêu cực nhất trong gần 2 năm trở lại đây ẢNH: CTV Chỉ trong 2 phiên đầu tuần của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đã trải qua cú sÕc lớn về thị trường. Sau ngày thứ hai “đen tÕi” bÕc hơi tới 10 tỷ USD giá trị giao dịch khiến chứng trường rơi vào cơn hoảng loạn, rất may sự bình tĩnh đã bắt đầu trở lại với phiên hồi phục ngày 16/4. TRANG 11 TRANG 5 TRANG 6 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 16 ĐIỀU CHỈNH CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI: Đấu thầu hay nhập khẩu vàng? CẦN CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC DÕc toàn lực giành toàn thắng BẢO ĐẢM HẬU CẦN, VŨ KHÍ TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ: TẬP ĐOÀN THUẬN AN TỪNG TRÚNG NHIỀU GÓI THẦU “KHỦNG” Để mùa thi thành trải nghiệm hạnh phúc của sĩ tử TRANG 2+13 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook Thủ tướng đề nghị Apple hỗ trợ Việt Nam đào tạo kỹ sư chất lượng cao TRANG 4

Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Apple thành lập Tổ công tác để hỗ trợ Apple trong việc đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam nhanh, mạnh, bền vững, lâu dài, góp phần thúc đẩy, cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước trên cơ sở “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu; tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nhà cung ứng nằm trong chuỗi cung ứng của Apple mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đưa các doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Apple. Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị Apple tăng cường hỗ trợ, tư vấn Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách để phát triển về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác, liên kết với các trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên phần mềm tại Việt Nam, nhất là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực, nhất là trong chương trình đào tạo 100.000 kỹ sư chất lượng cao, trong đó có 50.000 kỹ sư chất lượng cao trong ngành bán dẫn… Về phần mình, ông Tim Cook bày tỏ nhận được sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo, người dân Việt Nam và được tận mắt chứng kiến cộng đồng đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đầy sức sống, năng lượng, tin rằng đây sẽ là “suối nguồn phát triển” của Việt Nam. CEO Apple đánh giá cao những chia sẻ của Thủ tướng về các định hướng lớn, mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhất là việc luôn quan tâm tới phát triển bao trùm, bền vững, bảo vệ Trái Đất và phát triển con người, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Ông Tim Cook bày tỏ sự coi trọng sự tham gia của các nhà phát triển ứng dụng Việt Nam vào các sản phẩm của Apple cho toàn cầu. Hãng cũng đã chi khoảng 400 nghìn tỷ đồng cho khoảng 150 nhà cung cấp tại Việt Nam từ năm 2019 tới nay. Giám đốc điều hành Apple cam kết mua nhiều hơn các linh phụ kiện do các đối tác sản xuất tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; mở rộng chương trình đào tạo nghề cho người khuyết tật để thúc đẩy sự hòa nhập, mang đến cơ hội lớn hơn cho họ trong chuỗi cung ứng. Ấn tượng với nền văn hóa phong phú, đặc sắc của đất nước Việt Nam, ông Tim Cook cho hay rất trông đợi việc đẩy mạnh hơn nữa thúc đẩy đưa văn hóa Việt Nam, trong đó có âm nhạc và điện ảnh, ra toàn thế giới, với đóng góp của Apple Music, góp phần giúp người dân toàn thế giới hiểu biết nhiều hơn nữa về đất nước, con người Việt Nam, tinh thần Việt Nam, văn hóa Việt Nam. VĂN KIÊN 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 17/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai có hiệu lực sớm Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành có liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024. Theo ông, việc soạn thảo, ban hành các văn bản là cơ sở quan trọng để Chính phủ dự kiến trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024, thay vì 1/1/2025. Để thực hiện được việc này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn. Trong quá trình xây dựng các dự thảo phải quán triệt tinh thần “từ sớm, từ xa”, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn có ý kiến, tư duy khác nhau, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Ông Hà cũng lưu ý Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 để kịp thời có hiệu lực đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024 vào ngày 1/7/2024. VĂN KIÊN Luật BHYT sửa đổi giải quyết nhiều vướng mắc, bất cập Ngày 16/4, Bộ Y tế tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT). Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết đến năm 2023 hơn 93 triệu người tham gia BHYT. Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh BHYT ngày càng thuận lợi. Tuy nhiên, Luật BHYT hiện hành đã có những quy định không còn phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, những thay đổi trong Luật Khám chữa bệnh 2023 đòi hỏi phải đánh giá và sửa đổi, bổ sung Luật BHYT để bảo đảm quyền bình đẳng trong khám chữa bệnh BHYT của người dân. Trước mắt, Bộ Y tế tập trung vào 4 chính sách cơ bản nhận được sự đồng thuận cao, trong đó, quan trọng là điều chỉnh các quy định về BHYT liên quan theo cấp chuyên môn kĩ thuật và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu và khám chữa bệnh BHYT. Lãnh đạo Bộ Y tế cho hay, một số chính sách về tăng phạm vi quyền lợi cho chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh có chi phí hiệu quả cao, bảo hiểm bổ sung, tăng cường công tác giám định và hợp đồng BHYT, nâng mức đóng… cần tiếp tục truyền thông tạo sự đồng thuận cao và sửa toàn diện Luật. HÀ MINH -Dân tình kêu quá, Mõ có biết không? -Chắc lại chuyện nắng nóng, điện phập phù, nước sạch khô kiệt chứ gì? -Chuyện đấy kêu tuần trước và hội đồng làng có phương án xử lí ngay rồi… -Giờ kêu chuyện mới à? -Chuyện cũ, kêu mấy năm nay rồi nhưng giờ nó tiếp tục gây hệ luỵ mới. -Nhiều chuyện cũ lắm! Mỗi ngày làng bao việc, chuyện mới còn lẫn lộn nói chi chuyện đã mấy năm? -Nhưng đây là chuyện lớn, ảnh hưởng hầu hết con dân, thế nên hội đồng làng không thể không nhớ được. -Vậy nói đi cho nhanh để Mõ còn tập hợp trình làng! -Mõ còn nhớ cái buổi rình rang khởi công đại dự án chăn nuôi gia súc ở làng không. Dân hồ hởi, phấn khởi nhượng hàng trăm héc ta đất để mong người người sẽ trở thành công nhân nông nghiệp. Giấc mơ đổi đời trong tầm tay. Thế nhưng, mấy năm nay, đất bỏ hoang, dân tiến thoái lưỡng nan, đi cũng dở, ở không xong. Mấy vạn con bò dự án vẽ ra vẫn nằm trên giấy… -Mọi người nhắc Mõ mới nhớ ra, dự án đó đã được điều chỉnh rồi. Vẫn mấy vạn con không thay đổi, nhưng không phải bò mà là lợn… -Lợn đâu, sao vẫn không thấy? -Doanh nghiệp người ta gặp khó, vừa rồi họ trình hội đồng làng điều chỉnh tiếp, chuyển từ lợn sang gà. Số lượng mấy vạn con không thay đổi… -Gà cũng chả thấy tăm hơi…Híc! Hay người ta tiếp tục xin điều chỉnh vật nuôi của dự án? -Chắc không đâu! Từ bò, sang lợn đến gà là kịch rồi, có vật nuôi nào nhỏ hơn nữa? -Dế! Biết đâu họ xin nuôi dế, cũng mấy vạn con, quy mô dự án đếm trên đầu vật nuôi không đổi mà! -!!!??? MÕ LÀNG Số lượng không đổi TIN Công bố biểu trưng Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX Ngày 16/4, T.Ư Hội LHTN Việt Nam công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Biểu trưng là cấu trúc tượng hình từ số lần của đại hội - chữ số IX, xoay quanh biểu trưng Thanh niên Việt Nam. Trong đó, chữ số IX là cánh chim nhiệt huyết, hoài bão, khát vọng tung cánh bay thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là ngọn lửa nhiệt huyết bừng sáng tương lai; là cánh hoa sen mang nét đẹp thuần khiết đậm tính văn hóa dân tộc Việt Nam; là trái tim yêu Tổ quốc. Biểu trưng sử dụng cặp màu xanh tươi sáng mang tính truyền thống từ biểu trưng Thanh niên Việt Nam, dễ ứng dụng trên mọi phương tiện và chất liệu khác nhau. Trước đó, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX. Tác phẩm dự thi của tác giả Phạm Tam (giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TPHCM) đoạt giải Nhất, đã được T.Ư Hội thông qua chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX. XUÂN TÙNG Bắc Ninh trao giải cuộc thi Măng non Kinh Bắc Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi trực tuyến “Măng non Kinh Bắc - Tự hào trang sử quê hương”. Tại chương trình, các em thí sinh dâng hương, ôn lại truyền thống lịch sử khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, qua đó nâng cao nhận thức cho các em về vai trò, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của quê hương. Cuộc thi thu hút gần 25.800 lượt thí sinh đăng ký tham gia với hơn 50.000 lượt dự thi. Qua vòng loại, 21 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Kết thúc cuộc thi, thí sinh Nguyễn Thanh Mai (Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh) xuất sắc đạt giải Nhất. Ban tổ chức trao 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh. Đồng thời, ban tổ chức trao chứng nhận cho 1 tập thể có số lượng thí sinh tham gia cuộc thi đông nhất. NGUYỄN THẮNG THỦ TƯỚNG ĐỀ NGHỊ APPLE HỖ TRỢ VIỆT NAM ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook Biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX

THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 17/4/2024 CHẬM TIẾN ĐỘ Theo báo cáo, trong việc di chuyển các hộ dân ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm, đến nay, chỉ còn quận Ba Đình chưa hoàn thành (nhà G6A Thành Công, nhà 148 - 150 Sơn Tây). Các nhà nguy hiểm cấp D khác như: 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa); đơn nguyên 1, 3 tập thể Bộ Tư pháp; đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh; đơn nguyên 3 tập thể C8 Giảng Võ (quận Ba Đình) đã hoàn thành công tác di dời. Về công tác lựa chọn chủ đầu tư, đối với 4 chung cư có nhà nguy hiểm cấp D trên địa bàn quận Ba Đình (các tập thể: Bộ Tư pháp; Ngọc Khánh, Giảng Võ, Thành Công), chưa thực hiện lựa chọn chủ đầu tư. Đối với nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng, UBND thành phố đã chấp thuận về nguyên tắc giao Cty Cổ phần đầu tư và phát triển Bách Khoa làm chủ đầu tư. Đối với nhà chung cư số 148 - 150 Sơn Tây, trước đây, thành phố đã giao Cty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư, hiện UBND thành phố giao các sở ngành rà soát, đề xuất phương án triển khai dự án… Báo cáo cũng nêu một số khó khăn trong vấn đề cải tạo chung cư cũ, trong đó, một số nhà chung cư hiện trạng không phù hợp quy hoạch. Nhiều vị trí nhà chung cư cũ quy hoạch xác định là khu cây xanh, công viên; chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thấp 1 - 5 tầng, dân số hiện trạng cao hơn dân số quy hoạch… Do bị hạn chế bởi số tầng cao công trình, dân số theo quy hoạch nên rất khó đảm bảo tính hiệu quả đầu tư, không hấp dẫn các nhà đầu tư… Đáng chú ý, theo báo cáo, với các dự án đang triển khai, đều chậm so với tiến độ được phê duyệt. CHỌN TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ ĐỂ LÀM Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, khi có đề án cải tạo chung cư cũ, nhiều công việc đã triển khai tương đối tích cực, tuy nhiên, rất chậm so với tiến độ, mà nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. “Nguyện vọng của người dân đều muốn có nhà mới, được lên khu mới ở, trong khi hiện nay tiến độ như vậy thì có phải có trách nhiệm của chúng ta không”, ông Dũng đặt vấn đề đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu của người dân là chính đáng, trong khi trách nhiệm của các cơ quan chức năng là phải đảm bảo sự thông thoáng về thủ tục cho doanh nghiệp, làm sao đảm bảo lợi ích hài hoà giữa chủ đầu tư, người dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, yêu cầu cải tạo chung cư cũ là vô cùng cấp thiết. Tuy nhiên, nếu dàn hàng ngang ra làm sẽ không đủ nguồn lực. Vì thế phải chọn trọng tâm, trọng điểm để làm. Ông Dũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện đề án, nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật đã được thành phố kiến nghị và được cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Luật Nhà ở sửa đổi cũng đã tiếp thu một số nội dung tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn. Thành phố cũng đã có nhiều nội dung kiến nghị trong Luật Thủ đô (sửa đổi) để có cơ chế phù hợp giải quyết cải tạo chung cư cũ. Phân tích về vướng mắc quy hoạch, ông Dũng cho rằng không cần chờ quy hoạch của quận về vấn đề này mà có thể làm quy hoạch từng khu, cụm, tiểu khu cải tạo chung cư cũ. Theo ông Dũng, cần loại bỏ những vấn đề “tự mình cản chân mình” để thực hiện. Việc cải tạo chung cư cũ dứt khoát phải thực hiện gắn với quá trình tái thiết đô thị, đồng bộ hạ tầng đi kèm để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ông Dũng cũng lưu ý, việc lập quy hoạch cần nhìn rộng, nhìn tổng thể để có thể có những diện tích làm trường học, công viên, tăng diện tích cây xanh phục vụ đời sống người dân. TRƯỜNG PHONG Sáng 16/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, ông Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Hà Nội khẩn trương gỡ vướng trong việc cải tạo chung cư cũ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Ba Đình ẢNH: PV Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp ẢNH: QH Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá, với đất nước hơn 100 triệu dân thì nhu cầu về thuốc là rất lớn, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa làm chủ được công nghiệp dược. Do vậy, việc nghiên cứu các chính sách đột phá phát triển công nghiệp dược là rất cần thiết. Tuy vậy, ông lại băn khoăn khi quy định chưa thật cụ thể, chủ yếu dừng lại ở quan điểm, chính sách. Ông Tùng đề nghị bổ sung chính sách cụ thể ưu đãi cái gì, thu hút đầu tư thế nào, như thế mới có điều kiện thực hiện, đi vào cuộc sống dễ hơn. Cũng tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị, xây dựng công phu, nghiêm túc cũng như có bước tiến rất lớn về tư duy trong dự án luật. Theo ông, đa số thuốc thông thường Việt Nam đã tự sản xuất được, song nguyên liệu làm thuốc, rồi nhiều thuốc đặc trị chủ yếu phải nhập khẩu. Nhấn mạnh việc phát triển ngành dược rất quan trọng, vừa là vấn đề kinh tế, vừa liên quan chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần quan tâm, có chính sách thúc đẩy phát triển, bởi tiềm năng còn rất lớn. “Thực tế ngành dược cũng giỏi. Hầu như thuốc thông thường sản xuất được hết, chủng loại tốt, giá cả phải chăng”, ông Vương Đình Huệ nhìn nhận. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thuốc là loại hàng hoá rất đặc biệt nên cần nghiên cứu, tìm điểm cân bằng để có độ mở phù hợp, nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thương mại và bảo vệ sức khỏe người dân. Do vậy, bán thuốc nói chung cũng như bán qua thương mại điện tử phải được kiểm soát chặt và cần đánh giá tác động rất cụ thể. Ông Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan đưa ra quy định phù hợp và cần tham khảo kinh nghiệm của các nước về vấn đề này. LUÂN DŨNG Cần cơ chế đột phá để phát triển công nghiệp dược Chiều 16/4, tại phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI: Yêu cầu gỡ vướng cải tạo chung cư cũ Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, lần sửa đổi này bổ sung một số điều, khoản về đấu thầu thuốc và quản lý giá thuốc để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định tại Luật Đấu thầu và Luật Giá năm 2023; bổ sung quy định quản lý giá đặc thù đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh (kê khai giá bán buôn dự kiến trước khi lưu hành) đảm bảo phù hợp với quản lý chuyên ngành và có hiệu quả. TPHCM bºn pháo hoa 16 điểm dịp lễ 30/4 Ngày 16/4, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo về việc bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh TPHCM về tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp). Trong đó, thành phố bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). 9 điểm tầm thấp được phân bố tại các địa điểm ở các quận 1, 4, Bình Thạnh và TP Thủ Đức. Ngoài ra, TPHCM cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 địa điểm khác ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ và các quận 7, 11. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4 từ nguồn xã hội hóa. NGÔ T–NG Đà Nẵng đa dạng sản phẩm phục vụ du khách dịp lễ 30/4 - 1/5 Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 16/4, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay với chủ đề “Sóng mùa hè”, mùa du lịch biển năm nay dồn dập các sự kiện trên biển phục vụ người dân và du khách. Từ 27/4 đến 1/5 sẽ có chuỗi hoạt động giải trí sôi động như trình diễn thể thao biển jetski, mô tô kéo dù, phao chuối; các cuộc thi bơi, bóng đá bãi biển, đua sup; các trò chơi nhà phao, mô hình lướt sóng... Tại bãi biển Mỹ An hằng đêm sẽ chiếu các bộ phim đặc trưng nhân dịp lễ 30/4-1/5; phố đi bộ để người dân và du khách thưởng thức các loại hình ẩm thực, nghệ thuật đường phố, massage trị liệu… Dịp nghỉ lễ này, du khách còn được trải nghiệm bay dù lượn không động cơ trên bán đảo Sơn Trà, tham gia tua ngắm vọoc chà vá chân nâu. THANH TRẦN

Thị trường chứng khoán trong nước đã trải qua “cú đấm” nảy đom đóm mắt khi có phiên giao dịch tiêu cực nhất trong gần 2 năm trở lại đây. Ngày 15/4, VN-Index có cú giảm sốc tới gần 60 điểm trong tình cảnh thê thảm cổ phiếu la liệt nằm sàn. Riêng sàn HoSE có tới 111 cổ phiếu giảm hết biên độ. Trên chứng trường, nhiều nhà đầu tư ngơ ngác. Anh Tuấn, một nhà đầu tư lâu năm trên sàn SSI chia sẻ: “Tất cả danh mục của tôi từ đang chạm bờ có lợi nhuận lập tức quay đầu rơi tự do. Có mã, hôm nay theo phân tích sẽ chạm ngưỡng lãi thì lập tức biến thành lỗ nặng. Thậm chí, hôm nay sau hai phiên, mức lỗ đã chạm 10%, buộc tôi phải tính đến việc cắt lỗ”. Cũng lập tức cả tối thứ hai cũng như sáng thứ ba, hàng trăm group, diễn đàn đều không ngớt sáng đèn... tất cả đều chỉ xoay quanh một chủ đề: “Điều gì khiến thị trường lao dốc khủng khiếp đến vậy?” Một chuyên gia kinh tế trên trang cá nhân cũng phải thảng thốt lên tiếng: “10 tỷ USD vốn hoá thị trường bốc hơi thực không thể tin nổi”. Cũng ngay lập tức, nhóm phân tích tại các công ty chứng khoán và các chuyên gia vào cuộc mổ xẻ. Theo họ, tỷ giá cũng chính là một trong những “thủ phạm” làm dấy lên lo ngại lớn của thị trường cũng như các quỹ, nhà đầu tư ngoại cùng thời điểm. Ngày 16/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.141 VND/ USD. Giá USD tại các ngân hàng liên tục “nóng” lên, giá bán lên mức cao nhất trong lịch sử từ năm 2000 đến nay, hơn 25.300 VND/ USD. Rất nhiều quỹ ngoại đứng trước tâm lý hốt hoảng, lập tức muốn bán ròng. Thống kê của Công ty Chứng khoán VPB (VPBankS) cho thấy, khi tỷ giá biến động quá 3% sẽ gây tác động ngược chiều đối với thị trường chứng khoán, có thể dẫn tới bán ròng của nhà đầu tư. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, VPBankS cho biết, cũng ở giai đoạn tỷ giá tăng mạnh trong năm 2022, chứng khoán ghi nhận giai đoạn bán rất mạnh của nhà đầu tư trong, ngoài nước. Năm 2023 vừa qua, ở nửa cuối năm tỷ giá cũng tăng khá cao, khối ngoại liên tục bán ròng. Ngoài ảnh hưởng tỷ giá, xung đột Israel - Iran và ảnh hưởng tới thị trường tài chính cũng là một vấn đề được chỉ ra khiến nhà đầu tư rất lưu tâm. Về vấn đề này, ông Sơn cho rằng, lo ngại trực tiếp nhất từ xung đột là lạm phát, còn ảnh hưởng tới thị trường tài sản thường chưa rõ rệt trong 2 tuần đầu tiên, ngược lại, nhà đầu tư có thể đạt điểm mua phù hợp. Bên cạnh tình hình vĩ mô, vấn đề nóng nhất dẫn đến cú sốc ngày thứ hai “đen tối” được chứng trường chỉ ra đến từ ảnh hưởng tin đồn không có căn cứ (liên quan đến pháp luật). Chuyên gia tài chính cá nhân Lê Xuân Huy cũng nhận định, sau khi thị trường trải qua giai đoạn năm 2022-2023 với nhiều biến động, nhiều tin đồn đã xuất hiện và thành sự thật khiến nhà đầu tư trở nên nhạy cảm với tin đồn. Vì vậy, dựa vào tâm lý nhạy cảm trên, nhiều cá nhân, đội nhóm đã cố ý phát tán tin đồn để “lái’ thị trường. THỬ THÁCH Thị trường ngày 16/4 tiếp tục thử thách nhà đầu tư khi VNIndex có thời điểm rơi thủng mốc 1.200 điểm. Tuy nhiên sau đó thị trường phản ứng khá tích cực, lực cầu bắt đáy xuất hiện khiến chỉ số phục hồi mạnh mẽ. Sắc đỏ dần thu hẹp, VN-Index đóng cửa tiến sát mốc tham chiếu 1.215 điểm nhưng số mã giảm vẫn gấp 2,5 lần mã tăng. Bên cạnh sự nâng đỡ của dòng tiền trong nước, giao dịch khối ngoại cũng tích cực hơn với việc mua ròng trở lại 114 tỷ đồng. Nằm trong số ít cổ phiếu chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên 16/4, SSI tăng nhẹ 0,7% sau khi công ty chứng khoán này lên tiếng về nhầm lẫn hình ảnh trên các phương tiện truyền thông của Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Nguyễn Duy Hưng với Chủ tịch Tập đoàn Thuận An vừa bị bắt. Phía SSI đề nghị các cơ quan chức năng liên quan có những can thiệp kịp thời, đính chính thông tin chuẩn xác để tránh gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thị trường và các nhà đầu tư Ông Đinh Quang Hinh, chuyên gia Công ty Chứng khoán VNDirect nhận định, lạm phát tháng 3 tại Mỹ tăng vượt dự báo đã làm thị trường lo ngại về kịch bản Fed sẽ duy trì lãi suất điều hành lâu hơn nữa. Hiện tại, dự báo thị trường cho thấy đợt cắt giảm lãi suất điều hành sớm nhất của Fed sẽ rời sang quý 3 thay vì kỳ vọng trước đó là vào tháng 6. Đồng thời, thị trường cũng giảm kỳ vọng số đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Fed trong năm 2024 về 1-2 lần thay vì kỳ vọng 3 lần trước đó. Có thể thấy xác suất một số ngân hàng trung ương lớn (tiêu biểu là ECB) cắt giảm lãi suất sớm hơn Fed đang tăng lên. Điều này sẽ khiến chỉ số USD (DXY) tiếp tục duy trì sức mạnh trong những tháng tới, qua đó tiếp tục gây áp lực lên tỷ giá trong nước. Cũng theo chỉ báo của ông Huy, đã đến lúc nhà đầu tư cần có bản lĩnh chinh chiến hơn. “Nhà đầu tư nên cảnh giác với các tin đồn chưa được xác thực. Nếu không làm chủ được tâm lý, nhà đầu tư sẽ rất dễ bị mua bán sai lầm dẫn tới thua lỗ. Nhà đầu tư cũng cần có phương pháp đầu tư của riêng mình và tuyệt đối tuân thủ phương pháp để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu. Như vậy, kể các lúc có tin đồn tốt, hay tin đồn xấu thì tâm lý của nhà đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng”, ông Huy khuyến nghị nhà đầu tư và cho rằng thị trường chứng khoán tăng, hay giảm sẽ phụ thuộc vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Cổ phiếu tăng hay giảm phụ thuộc tình hình kinh doanh của doanh nghiệp (trừ các trường hợp bị thao túng). Do đó, tin đồn chỉ gây ảnh hưởng tâm lý ngắn hạn. Nhà đầu tư cũng không nên quá bi quan, dẫn tới việc bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá. VIỆT LINH - PV Chỉ trong 2 phiên đầu tuần của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đã trải qua cú sốc lớn về thị trường. Sau ngày thứ hai “đen tối” bốc hơi tới 10 tỷ USD giá trị giao dịch khiến chứng trường rơi vào cơn hoảng loạn, rất may sự bình tĩnh đã bắt đầu trở lại với phiên hồi phục ngày 16/4. Rất nhiều câu hỏi được các nhà đầu tư, tổ chức đặt ra đó là vì sao thị trường lại phản ứng tiêu cực đến vậy? Phiên giao dịch tiêu cực ngày 15/4 đã thổi bay 10 tỷ USD vốn hóa ẢNH: NHƯ Ý “Sau khi thị trường trải qua giai đoạn năm 2022-2023 với nhiều biến động, nhiều tin đồn đã xuất hiện và thành sự thật khiến nhà đầu tư trở nên nhạy cảm với tin đồn. Vì vậy, dựa vào tâm lý nhạy cảm trên, nhiều cá nhân, đội nhóm đã cố ý phát tán tin đồn để “lái’ thị trường thực hiện mục đích...”. Chuyên gia tài chính cá nhân LÊ XUÂN HUY 4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 17/4/2024 Điều gì khiến chứng khoán phản ứng tiêu cực? CHUYỆN HÔM NAY Có nằm mơ giữa ban ngày chắc cũng không có nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nào ngờ tới tại một ngày “trời đang quang, mây đang tạnh” mà bỗng dưng giông bão “ập” đến thổi tạt trụi thùi lụi cánh đồng vàng sát ngày… thu hoạch. Vn-Index rơi tự do gần 60 điểm với 10 tỷ USD vốn hóa bốc hơi, hàng trăm cổ phiếu nằm sàn. Điều gì khiến chứng khoán Việt Nam rơi vào cú sốc hoảng loạn đến vậy. Bình tĩnh nhìn lại và mổ xẻ, thấy hầu hết giới lão luyện đều chung nhận định, thị trường diễn biến xấu có một phần tác động từ tình hình thế giới kém khả quan. Giá đô la, giá vàng trong nước đột ngột bị đẩy lên ngưỡng cao nhất từ đầu năm đến nay với những quan ngại từ lạm phát. Nhưng nhìn thẳng vào thị trường thì nguyên cớ chính của phiên lao dốc này hoàn toàn còn có phần do thủ phạm rất ngớ ngẩn: tin đồn! Phân tích của giới chuyên gia độc lập chỉ ra rằng, thông tin chính thức liên quan tới pháp luật có việc bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An - ông Nguyễn Duy Hưng làm thị trường lo lắng. Sự việc này dẫn đến các tác động tâm lý như sau: Thứ nhất, việc các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục diễn ra và ngày càng mở rộng các vụ án liên quan đến trốn thuế, hoặc có thể các vi phạm khác chưa thấy có điểm dừng, Thứ hai, nỗi e sợ của các nhà đầu tư còn đến từ việc liệu có hay không doanh nghiệp nào trên sàn tiếp theo sẽ bị gọi tên. Cũng cùng thời điểm đó, Cổng thông tin Bộ Công an công bố tin bắt các bị can trong vụ án của Tập đoàn Thuận An, một vài tờ báo đã nhầm lần gắn hình ảnh đại diện ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) vào hình minh hoạ. Cũng vì điều này, mà chiều 16/4, SSI đã phát đi thông tin gửi tới các cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp kịp thời, đính chính thông tin để tránh gây nhầm lẫn và tổn hại đến uy tín của cá nhân ông Nguyễn Duy Hưng. Điều này cho thấy, rõ ràng tin đồn và sự nhầm lẫn tên hai người rất có thể đã bị những tổ chức, tổ lái hay cá nhân có ý lợi dụng để gây nhiễu, dẫn dắt khiến thị trường hoảng loạn. Ngày 16/4, thị trường ít nhiều đã bình tâm trở lại. Các phân tích của giới đầu tư, của các quỹ, nhóm phân tích chuyên nghiệp, đa số đều chung một quan điểm: những tín hiệu chuyển biến tích cực của nền kinh tế, những kết quả kinh doanh tốt đẹp của doanh nghiệp niêm yết trước thềm mùa đại hội cổ đông, rõ ràng, đang hoàn toàn mang tín hiệu tích cực, là những “mỏ neo” tốt để thị trường và nhà đầu tư yên tâm tin tưởng. Sốc với tin đồn, chỉ dành cho một thị trường mập mờ thiếu thông tin hay dành cho nhà đầu tư thiếu kiến thức kinh nghiệm. Còn đây, với hơn hai thập niên hoạt động và phát triển, với mức vốn hóa lớn nhanh như thổi và đứng trước cơ hội nâng hạng thị trường đang tiệm cận, đã đến lúc chứng khoán Việt Nam cần một bản lĩnh, nói không, và đặc biệt đừng bao giờ “sốc với tin đồn”. Có như vậy, thị trường mới có những bước phát triển dài hơi và bền vững. K.H Đừng “sốc” với tin đồn TIƒP THEO TRANG 1 h

Ngày 16/4, trong thông cáo gửi báo chí, NHNN cho biết vừa đề nghị các bộ, ngành phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng. Trong đó, cơ quan được giao quản lý thị trường vàng đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ các thủ tục thông quan nhập khẩu vàng. Đồng thời, NHNN đề nghị Bộ Công An phối hợp để tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC an toàn, hiệu quả. Trước đó, ngày 15/4, NHNN cho biết, sẽ tăng cung vàng miếng ra thị trường qua đấu thầu trong thời gian tới. Hiện, 26 đơn vị, gồm ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng có giao dịch với NHNN. Đến nay, 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia. Ngoài hỗ trợ nhập khẩu vàng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cũng được đề nghị tăng cường quản lý thị trường vàng; yêu cầu các tổ chức kinh doanh vàng, nhất là vàng miếng, áp dụng hóa đơn điện tử. Việc này nhằm nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, bảo đảm thị trường an toàn, minh bạch. Cơ quan này cũng đề nghị xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này. Đồng thời, NHNN cũng đề nghị cung cấp thông tin về các sự vụ, sự việc buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới để đưa ra phương án quản lý thị trường vàng hiệu quả. Với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng, cơ quan quản lý đề nghị thực hiện đúng chế độ hóa đơn, chứng từ; áp dụng hóa đơn điện tử; tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thị trường vàng từ đầu năm đến nay biến động liên tục, ngày 15/4 có thời điểm giá vàng miếng SJC lên mốc lịch sử 85,5 triệu đồng/lượng. Sau khi có thông tin đấu thầu, vàng miếng SJC về còn 83,8 triệu đồng/lượng vào lúc 17h ngày 16/4. Còn vàng nhẫn có thời điểm chạm 78 triệu đồng một lượng và về sát mốc 77 triệu đồng/lượng ngày 16/4. Chênh lệch với giá thế giới tăng cao, vàng nhẫn trong nước cao hơn từ 5,5-6,5 triệu đồng, còn vàng miếng chênh quanh 13 triệu đồng. Để ổn định thị trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN xử lý ngay và luôn chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan quản lý “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết”, khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho người lao động. ĐẤU THẦU CHỈ LÀ GIẢI PHÁP TÌNH THẾ Ngày 16/4, tại hội thảo “Thị trường tài chính Việt Nam năm 2023 và triển vọng 2024” do Ngân hàng BIDV, ADB và NFSC tổ chức, TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, lâu nay, có hai vấn đề hay được nhắc tới ở thị trường vàng: vàng hóa và chênh lệch cao bất hợp lý giữa giá vàng trong nước và thế giới. Hiện, công tác chống vàng hóa đã được thực hiện thành công vì NHNN đã tách vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng (cấm vàng trở thành tiền gửi và cho vay trong hệ thống ngân hàng). Dù vậy, vấn đề còn lại là chênh lệch giá vàng cao đến mức phi lý, đến nay vẫn rất nhức nhối. Căn nguyên của tình trạng này là từ khi Nghị định 24 năm 2012 ra đời đến nay, nguồn cung vàng bị cắt đứt, doanh nghiệp không được phép nhập khẩu vàng, trong khi nhu cầu trong nước vẫn lên tới khoảng 55 tấn mỗi năm (theo Hội đồng Vàng thế giới). “Xóa bỏ chênh lệch phi lý giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cần biện pháp thương mại, không phải là biện pháp tiền tệ như đấu giá vàng miếng. Đơn giản nhất là cho phép công ty kinh doanh vàng bạc đủ điều kiện được xuất nhập khẩu vàng. Chính phủ cần dùng công cụ mạnh nhất để xử lý vấn đề này là thuế. Hiện nay, hải quan điện tử đã có thể quản lý tốt nhập khẩu vàng. Với thị trường trong nước, cần áp dụng hóa đơn điện tử cho hoạt động mua bán vàng. Chỉ cần như vậy là đủ”, ông Nghĩa cho hay. Theo ông Nghĩa, đấu thầu vàng miếng có thể tạo ra tâm lý yên tâm ngắn hạn cho nhà đầu tư, song giải pháp căn cơ nhất, dài hạn nhất, đúng thông lệ quốc tế nhất là cho phép xuất nhập khẩu vàng tự do và áp dụng chính sách thuế phù hợp. Về diễn biến giá vàng thế giới tăng kỷ lục, ông Nghĩa cho rằng, lý do chính là các ngân hàng trung ương dồn dập mua vào để tăng dự trữ. Trong bối cảnh đó, NHNN lẽ ra nên nghiên cứu tăng mua vàng dự trữ hơn là đưa vàng ra bán đấu thầu. Đây có thể là giải pháp tình thế ngắn hạn chứ không phải là biện pháp có tính căn cơ, dài hạn. Liên quan đến lo ngại cho phép nhập khẩu vàng sẽ khiến tỷ giá bị ảnh hưởng, ông Nghĩa cho rằng, lượng ngoại tệ dùng để nhập khẩu vàng ước tính không lớn, chỉ khoảng 3 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với nhập khẩu xăng dầu hay các loại nguyên nhiên liệu khác. Vì vậy, không đáng ngại về vấn đề tỷ giá khi cho nhập khẩu vàng. Ông Nguyễn Bá Hùng, Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, cầu vượt cung là nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng cao. Trong khi đó, ảnh hưởng từ giá vàng thế giới chỉ là yếu tố nhỏ. “Nhu cầu mua vàng trong nước đang có xu hướng gia tăng do tâm lý của người mua vàng bị ảnh hưởng. Đồng thời, lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp, cùng sự kém hấp dẫn của các thị trường tài sản khác cũng khiến các nhà đầu tư chuyển sang vàng để đầu tư cũng khiến nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung vàng trong nước lại rất hạn chế, điều này lý giải vì sao giá vàng trong nước đang tăng mạnh trong thời gian qua,” ông Hùng nói. Ông Hùng cho rằng, Chính phủ nên coi việc quản lý vàng tương tự như một công cụ tiền tệ và sản phẩm tài chính để đầu tư, đồng thời cũng là hàng hóa cơ bản. Việc quản lý sẽ hiệu quả hơn nếu có thể dung hòa được các yếu tố này. NGỌC MAI KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 17/4/2024 Giá vàng thế giới không ngừng lập đỉnh kéo theo giá vàng miếng SJC trong nước tăng cao. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuẩn bị đấu thầu vàng miếng SJC thì đi kèm cơ quan này cũng phải cho phép nhập khẩu vàng mới điều chỉnh chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới. Liên tiếp những ngày gần đây, Cục QLTT TPHCM đã lập các đội kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại nhiều quận huyện. Mới đây, Đội QLTT số 6 đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND và Công an phường đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất 6 điểm kinh doanh vàng tại quận 6, quận 8. Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm như bày bán các sản phẩm vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn hàng hóa. Ngoài ra, các mặt hàng (bông tai, mặt dây chuyền, lắc tay…) có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như CHANEL, VERSACE, LOUIS VUITTON. Lực lượng QLTT đã lập biên bản và đang làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lo sợ bị kiểm tra, nhiều tiệm vàng ở TPHCM dùng chiêu “cửa đóng then cài” để qua mặt cơ quan chức năng. Ngày 16/4, theo ghi nhận của PV, tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza (quận 5), gần chục tiệm vàng bỗng nhiên tạm ngưng hoạt động, chỉ bố trí một nhân viên ngồi túc trực bên ngoài và đều từ chối khi khách muốn mua bán vàng. Bà T., kinh doanh phụ kiện thời trang xác nhận, bà nghe nói có đợt kiểm tra nên cho tiệm vàng đóng cửa. Chiêu “án binh bất động” diễn ra tại nhiều địa điểm. Tại phố vàng bạc quận 5 trên đường Nhiêu Tâm, Chiêu Anh Các…, nhiều tiệm vàng đóng cửa, bên ngoài dán giấy tạm nghỉ và để lại số điện thoại để khách liên lạc nếu cần. UYÊN PHƯƠNG Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng ẢNH: NHƯ Ý Nhiều tiệm vàng đóng cửa trưa 16/4 ẢNH: U.P Đấu thầu hay nhập khẩu vàng? “Né” kiểm tra, loạt tiệm vàng ở TPHCM đóng cửa Lo sợ bị lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TPHCM kiểm tra, nhiều tiệm vàng dùng chiêu “cửa đóng then cài” để đối phó với cơ quan chức năng. ĐIỀU CHỈNH CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI: Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà khẳng định sẽ thực hiện tăng cung vàng miếng. Mục đích để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới. Bên cạnh đó, ngay trong tháng 4, NHNN sẽ thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp vàng và ngân hàng. Tiếp tục chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16/4, Trưởng Ban dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3/2024. Theo ông Bình, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân cả nước vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cùng với đó, cử tri và Nhân dân cũng quan tâm, đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Toàn quốc Trung Quốc. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng sau dịp Tết Nguyên đán có hiện tượng học sinh ở một số địa phương bỏ học; tình trạng đánh bạc trên không gian mạng, bán hàng “chui” dưới hình thức hội thảo tập trung; một số vụ lừa đảo thông qua hoạt động góp vốn đầu tư hoặc mượn vốn đầu tư vẫn còn tiếp diễn… Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều chỉnh phù hợp; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường. Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm, có tính chất răn đe đối với tội phạm lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng… THÀNH NAM Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ngày 16/4, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam (SVVN), Bộ GD&ĐT, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024. ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN TÂM LÝ THÍ SINH Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, chương trình TSMT được tổ chức hằng năm, với nhiều hình thức nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong các kỳ thi; được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua việc nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng thực tế của thí sinh, T.Ư Hội SVVN và các đơn vị đồng hành tiếp tục triển khai chương trình TSMT với nhiều điểm mới nhằm hỗ trợ các sĩ tử cách tốt nhất, thiết thực nhất. Theo anh Triết, khi nào thí sinh còn nhu cầu thì khi đó chương trình TSMT vẫn được thực hiện. Đến nay, chương trình TSMT đã tạo ra những giá trị nhân văn rất lớn, trong đó đã hình thành những thế hệ thanh niên tình nguyện, lớp trước quay lại giúp đỡ lớp sau. Qua chương trình, có nhiều tấm gương được thụ hưởng đã trưởng thành. Trao đổi với báo chí tại chương trình, anh Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, trong chương trình TSMT năm nay, ngoài việc hỗ trợ các bạn ôn thi về mặt kiến thức, Ban tổ chức chú trọng các hoạt động tư vấn tâm lý, với sự đồng hành của các chuyên gia tư vấn tâm lý hàng đầu qua đường dây nóng sẽ giải đáp, hỗ trợ thí sinh mọi nơi, mọi lúc. “Chúng tôi mong muốn giúp các sĩ tử giải toả áp lực, căng thẳng biến mùa thi thành trải nghiệm hạnh phúc, đáng nhớ trong cuộc đời”, anh Lâm Tùng nói. RÀ SOÁT, NẮM BẮT THÔNG TIN THÍ SINH Theo Ban tổ chức, chương trình TSMT năm 2024 triển khai từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 27/6 - 30/6/2024 và được triển khai 3 giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm mới đáng chú ý của chương trình năm nay, Ban tổ chức sẽ triển khai dự án phát huy người nổi tiếng, người của công chúng trong việc triển khai hoạt động tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý, kỹ năng, kinh nghiệm cho các thí sinh trước kỳ thi với nhiều giải pháp mới. Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Khánh Vy, “Siêu trí tuệ” Hà Việt Hoàng (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) là những đại sứ, đồng hành với Chương trình năm 2024. Trước kỳ thi, Ban tổ chức triển khai đội hình “Tình nguyện số - Tiếp sức mùa thi” với các nhiệm vụ: trực tổng đài TSMT; tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ qua website, fanpage chính thức của chương trình; giải đáp thắc mắc liên quan đến thông tin về kỳ thi; tiếp nhận, tổng hợp thông tin những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trên cả nước… Trong đợt cao điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ ngày 27 - 30/6), các đội hình tình nguyện phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ… của thí sinh. Sau kỳ thi, các đơn vị tổ chức chương trình tiếp tục huy động nguồn lực để trao học bổng tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. LƯU TRINH Chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) năm 2024 được đổi mới, có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ từ kiến thức ôn thi đến tư vấn tâm lý, với mong muốn giúp thí sinh giải toả áp lực, căng thẳng, biến mùa thi thành trải nghiệm hạnh phúc, đáng nhớ trong cuộc đời. Thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi hướng dẫn thí sinh trước khi vào phòng thi ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Để mùa thi thành trải nghiệm hạnh phúc của sĩ tử Cung cấp 1 triệu khoá ôn tập miễn phí Ban tổ chức triển khai chuỗi hoạt động “Bí kíp ôn thi đạt điểm cao” bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, T.Ư Hội SVVN cung cấp miễn phí 1 triệu khoá ôn tập các môn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh trên cả nước thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến http:// hocmai.vn; chuỗi hoạt động “Ôn thi cùng Thủ khoa” (thủ khoa các trường hỗ trợ ôn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn); “Cùng em đi thi” (giáo viên trẻ hỗ trợ ôn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn). 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 17/4/2024 Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 16/4, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương nhận định, tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội năm nào cũng “nóng” vì nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, dư luận xã hội. Năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp của Hà Nội tiếp tục tăng. Toàn thành phố dự kiến tuyển mới 100.000 trẻ vào nhà trẻ; 52.000 trẻ vào mẫu giáo, khoảng 145.000 học sinh vào lớp 1 và 160.000 học sinh vào lớp 6. Tuyển vào lớp 10 THPT công lập khoảng 81.200 học sinh. Bên cạnh đó, năm 2024, dự kiến địa phương có khoảng hơn 100.000 học sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhắc lại vấn đề các trường ngoài công lập phải có phương án tuyển sinh đầu cấp hợp lý, không được để xảy ra tình trạng phụ huynh đặt gạch, xếp hàng xuyên đêm tuyển sinh đầu cấp, ông Cương khẳng định, Sở GD&ĐT sẽ xử lý cơ sở giáo dục vi phạm. Năm nay, trường nào có phương án tuyển sinh cụ thể mới giao chỉ tiêu tuyển sinh. Ông cũng khuyến cáo các trường tư rút kinh nghiệm về việc đưa ra mức phí đặt cọc, giữ chỗ cao khi tuyển sinh lớp 6, lớp 10. “Giữ chỗ học là vấn đề thoả thuận giữa phụ huynh và một số trường tư. Tuy nhiên, trường học là môi trường sư phạm, quy định cũng cần đảm bảo tính nhân văn. Ngay cả khi học sinh giữ chỗ nhưng khi đỗ vào trường công lập, trường tư phải tạo điều kiện thuận lợi cho các em rút hồ sơ nếu có nguyện vọng”, ông Cương nói. LƯU Ý THÍ SINH Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thiện các hệ thống trực tuyến phục vụ công tác tuyển sinh và đã tổ chức rà soát đầy đủ các đối tượng học sinh dự tuyển vào các cấp. Ông Nghiêm Thế Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) lưu ý các nhà trường nhắc nhở học sinh các mốc thời gian quan trọng trong các kỳ thi vượt cấp như: ngày 8-9/6 thi tuyển lớp 10; ngày 2728/6 thi tốt nghiệp THPT; tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 từ ngày 1- 9/7. Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, sau khi có điểm chuẩn, học sinh cần phải xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 10-12/7, tránh trường hợp có em bỏ qua khâu này, gây khó khăn cho công tác tuyển sinh. Trong quá trình làm hồ sơ đăng ký dự thi, học sinh lưu ý từ đối tượng, khu vực, chế độ tuyển thẳng. “Một trong những câu hỏi hay gặp nhất là liên quan đến điều kiện thường trú. Theo quy định, học sinh có cha mẹ hoặc người giám hộ có nơi thường trú tại Hà Nội, được đăng ký dự thi. Nếu không có các giấy tờ liên quan, bất khả kháng phụ huynh phối hợp công an phường/xã xác nhận để con được dự thi”, ông Bình nói. Đối với môn Ngoại ngữ, khi học sinh đăng ký dự thi ngoại ngữ khác tiếng Anh, cần phải được kiểm tra kỹ thông tin tránh trường hợp thí sinh đăng ký nhầm môn, khi vào phòng thi, phát hiện ra đã muộn, không có đề để thi. Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, quá trình thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm vẫn có những lỗi sai sót thường gặp như: nhập sai thông tin đăng ký bài thi, môn thi của thí sinh tự do; một số điểm đăng ký dự thi không thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn; không thực hiện đối chiếu và xác nhận diện ưu tiên cho thí sinh. Một số thí sinh khi nhận giấy báo dự thi gặp các lỗi như: ảnh bị xoay ngang, sai mẫu ảnh căn cước công dân, sai nơi sinh… Do đó, điểm đăng ký dự thi cần in Phiếu đăng ký dự thi trên hệ thống cho thí sinh kiểm tra kỹ. HÀ LINH Học sinh lớp 5 Hà Nội thi tuyển vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh, ngày 14/4 vừa qua ẢNH: QUỲNH ANH Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thí sinh lưu ý các mốc quan trọng trong kỳ thi vượt cấp, thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, với trường ngoài công lập phải có phương án tuyển sinh cụ thể mới được giao chỉ tiêu tuyển sinh. HÀ NỘI: Có phương án tuyển sinh cụ thể, trường mới được tuyển sinh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==