Tiền Phong số 106

NĂM PHƯƠNG HƯỚNG LỚN Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Khởi động “Hành trình đỏ” Ký 7 văn kiện đường sắt, đường bộ THỨ TƯ 16/4/2025 SÕ 106 0977.456.112 Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung QuÕc Tập Cận Bình ngày 15/4 tại Hà Nội ẢNH: NHẬT MINH TRANG 15 TRANG 8 + 9 TRANG 7 TRANG 10 Top 41 hỏi khó Ban Tổ chức, giám khảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính có hiệu lực từ 15/4 Tàu hỏa, máy bay, đường sắt “nóng” từng ngày Cơ quan quản lý "đá bóng trách nhiệm"? VỤ GẦN 600 LOẠI SỮA GIẢ BÁN CÔNG KHAI: HOA HẬU VIỆT NAM 2024: TRƯỚC CAO ĐIỂM DU LỊCH 30/4 - 1/5: HỢP TÁC VIỆT-TRUNG THỜI GIAN TỚI: TRANG 2 + 3 +4 + 5

2 n Thứ Tư n Ngày 16/4/2025 THỜI SỰ Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, việc lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước duy trì gặp gỡ, trao đổi thường xuyên không chỉ góp phần tăng cường tin cậy chính trị cấp cao, củng cố tình hữu nghị truyền thống, mà còn định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương hai nước. Chủ tịch nước khẳng định, là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” của Trung Quốc, Việt Nam vui mừng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm thứ hai”, xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội XIV. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng, dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai dân tộc, cần được các thế hệ hai nước kế thừa, gìn giữ, không ngừng phát huy. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Chỉ rõ năm nay là 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng khuôn khổ quan hệ hai nước từ hữu nghị truyền thống, đồng chí anh em đã trở thành chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, tạo thành hình mẫu về quan hệ hữu nghị, tương trợ và đoàn kết. HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT MỚI Đánh giá cao kết quả phong phú và những nhận thức chung quan trọng đạt được tại các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nêu một số đề nghị và phương hướng lớn trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới. Một là, duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên để tăng cường tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển đất nước, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/ Chính hiệp hai nước. Hai là, nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, trọng tâm là đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, động lực mới, điểm sáng mới cho hợp tác song phương. Ba là, triển khai tốt Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân để củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Bốn là, tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực mà hai bên cùng là thành viên, ủng hộ lẫn nhau nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Năm là, kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng trên biển trên cơ sở tuân thủ nhận thức chung cấp cao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngày 15/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nêu một số đề nghị và phương hướng lớn trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới. Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/4 tại Hà Nội ẢNH: NHẬT MINH Năm phương hướng lớn QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Chiều 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, lên đường thăm Malaysia. Trong đó, có hai văn kiện là điều ước quốc tế cấp Chính phủ; hai thỏa thuận về vốn ODA giữa Chính phủ hai nước và ba thỏa thuận cấp Bộ. Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ký bốn văn kiện bao gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc về việc thành lập Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt-Trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; Biên bản làm việc giữa Bộ Xây dựng và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc về khảo sát thực địa hỗ trợ kỹ thuật lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng của Việt Nam; Công thư trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; Công thư trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Các văn kiện về đường sắt này có vai trò to lớn, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án đường sắt kết nối Việt NamTrung Quốc, một nội dung được các lãnh đạo Đảng, Chính phủ hai nước hết sức quan tâm trong thời gian qua. Đặc biệt, trong dịp này, Bộ Xây dựng tích cực thúc đẩy phía Trung Quốc thống nhất, hoàn tất thủ tục và ký kết Công thư trao đổi về việc Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở cho các cơ quan liên quan của hai nước cùng phối hợp thúc đẩy các thủ tục nội bộ để HỢP TÁC VIỆT-TRUNG THỜI GIAN TỚI: Ký 7 văn kiện đường sắt, đường bộ Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 14-15/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký kết 7 văn kiện quan trọng trong lĩnh vực đường sắt và đường bộ với các đối tác của Trung Quốc. Bản đồ tổng hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng NGUỒN: VOV

3 n Thứ Tư n Ngày 16/4/2025 THỜI SỰ Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao các ý kiến tích cực và đề xuất quan trọng của Chủ tịch nước Lương Cường, khẳng định Đảng, Nhà nước Trung Quốc mong muốn và sẵn sàng duy trì trao đổi chiến lược cấp cao với Việt Nam để phát huy vai trò dẫn dắt quan hệ song phương; tiếp tục làm sâu sắc hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, quân đội và thực thi pháp luật; thực hiện tốt kế hoạch hợp tác kết nối giữa sáng kiến “Vành đai - Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai”; sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác về hạ tầng giao thông, nhất là 3 tuyến đường sắt kết nối hai nước, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, cửa khẩu thông minh; mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam. THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC MỚI NỔI Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như phát triển xanh, 5G, trí tuệ nhân tạo; triển khai giao lưu nhân văn phong phú, đa dạng nhằm kết nối lòng dân, trong đó tập trung vào thế hệ trẻ hai nước khi thanh niên hai nước được coi là nền tảng và tương lai của quan hệ Trung - Việt; triển khai các dự án dân sinh nhỏ và đẹp, cũng như tăng cường hoạt động giao lưu địa phương, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, để tình hữu nghị đi vào lòng người dân hai nước; tăng cường hợp tác trong các cơ chế đa phương như APEC, ASEAN, Lan Thương - Mekong; đồng thời đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát thỏa đáng bất đồng và mở rộng hợp tác trên biển. THU LOAN sớm khởi công dự án. Trong lĩnh vực đường bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ký ba văn kiện bao gồm: Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về việc cùng xây dựng công trình giao thông qua biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt NamThiên Bảo, Trung Quốc; Nghị định thư giữa Chính phủ hai nước về việc đơn giản hoá thủ tục xuất, nhập qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam-Thiên Bảo, Trung Quốc cho nhân viên, phương tiện giao thông, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng để cùng xây dựng công trình giao thông qua biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam-Thiên Bảo, Trung Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật đường bộ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc. Ngoài ra, Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật đường bộ được ký kết sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ về kỹ thuật đường bộ, xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu các công nghệ mới, vật liệu mới, quản lý xây dựng, bảo trì… PV (theo Vietnam+) Tham dự có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương cùng hơn 350 đại biểu nhân sĩ hữu nghị, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. CỦNG CỐ NỀN TẢNG XÃ HỘI VỮNG CHẮC HƠN Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung là “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn”, mà thế hệ trẻ hai nước là lực lượng đóng vai trò nòng cốt. Tổng Bí thư đề nghị các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ hai nước cần gánh vác trọng trách kế thừa và không ngừng phát triển “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em” - tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng. Các cơ quan, đoàn thể hai nước cần phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”; thế hệ trẻ hai nước hơn bao giờ hết cần không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ mới; tăng cường đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển, để thực sự phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi nước, trở thành lực lượng tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng nhân chuyến thăm Việt Nam có dịp gặp gỡ những người đồng chí, các nhân sỹ hữu nghị và đại diện thế hệ trẻ, thanh niên hai nước. Xúc động nhắc đến những bậc tiền bối cách mạng có đóng góp quan trọng cho quan hệ hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ Trung - Việt “như cây có cội, như suối có nguồn”, trong đó tất cả nguồn cội, huyết mạch và sức mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước đều nằm ở nhân dân, ở tình cảm hữu nghị của người dân. PHÁT HUY “DI SẢN ĐỎ” Khẳng định việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược phù hợp với lợi ích chung của hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng xã hội vững chắc; đề nghị hai bên lấy “Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt 2025” làm thời cơ, triển khai giao lưu nhân văn bằng các hoạt động phong phú, đa dạng; cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động giao lưu ấm áp, gần gũi với người dân, khai thác hiệu quả những “di sản đỏ” của cách mạng hai nước, kể tốt hơn câu chuyện về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, để tình hữu nghị Trung - Việt được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân dịp này, hai bên tuyên bố khởi động dự án “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”. Theo đó, các cơ quan, đoàn thể hai nước phối hợp phát huy hiệu quả các di tích lịch sử cách mạng ở Việt Nam và Trung Quốc, gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng hai nước, để tuyên truyền giáo dục, làm cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về chặng đường cách mạng giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc, qua đó nâng cao nhận thức về tình hữu nghị truyền thống và ý nghĩa quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước. Với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc và thành lập Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung. Đây là bước phát triển mới và dấu mốc quan trọng về hợp tác đường sắt, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước đối với việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. THU LOAN Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 15/4, Đặng Anh (cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, cựu học viên Học viện Hoa văn Bắc Kinh), nhận định, giao lưu hữu nghị Việt NamTrung Quốc gần đây ngày càng phong phú, sâu sắc và mang đậm tính nhân văn. Những hoạt động như trao đổi sinh viên, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu báo chí, diễn đàn thanh niên… đã góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết, củng cố tình cảm và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước. “Để thúc đẩy hơn nữa, em đề xuất tổ chức các chuyến đi thực tế dành cho giới trẻ hai nước đến những địa danh lịch sử gắn với hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc như Quảng Châu, Liễu Châu, Tĩnh Tây… Đây không chỉ là hành trình tìm về nguồn cội mà còn là cơ hội giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết keo sơn Việt-Trung. Ngoài ra, có thể phát động các cuộc thi tìm hiểu về các nhân vật lịch sử tiêu biểu gắn kết hai dân tộc, qua đó khơi dậy lòng tự hào và tinh thần học hỏi trong thanh thiếu niên hai nước”, Đặng Anh nói. Nhiều bạn trẻ hy vọng các chương trình giao lưu hữu nghị không chỉ dừng lại ở hoạt động lễ tân hay sự kiện ngắn hạn, mà thực sự lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Mong đợi thời gian tới sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, truyền thông số, khởi nghiệp công nghệ… - nơi thanh niên hai nước có thể cùng trao đổi thông tin, cùng học hỏi, cùng sáng tạo, cùng hành động. “Đặc biệt, việc cùng sản xuất phim tài liệu song phương, video tương tác song ngữ hay các ấn phẩm truyền thông về văn hóa - con người - biên giới hòa bình giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ là cây cầu bền vững nối gần hơn trái tim hai dân tộc trong không gian số”, Đặng Anh nói. Đặng Anh cùng một người bạn Trung Quốc đang lên kế hoạch thực hiện một dự án truyền thông song ngữ trên mạng xã hội, giới thiệu những nét đẹp văn hóa - ẩm thực - đời sống của nhân dân hai nước qua hình ảnh, video ngắn và các câu chuyện gần gũi, với mong muốn trở thành một sân chơi sáng tạo kết nối thêm nhiều bạn trẻ hai nước cùng góp sức vun đắp tình hữu nghị. “Em rất may mắn được làm quen và giữ liên lạc với một số bạn Trung Quốc qua các chương trình giao lưu văn hóa. Điều khiến em ấn tượng nhất là các bạn rất cởi mở, thân thiện và sẵn lòng chia sẻ về ngôn ngữ, văn hóa cũng như cái nhìn rất tích cực về Việt Nam”, Đặng Anh chia sẻ. THÁI AN (ghi) Khởi động “Hành trình đỏ” Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự Lễ khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” ẢNH: NHẬT MINH Sáng 15/4 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên tổ chức các hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Lễ khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”, Lễ khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc và Triển lãm ảnh 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Triển lãm ảnh 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, tham dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Lễ khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”. Lan tỏa giao lưu hữu nghị Việt-Trung Các đại biểu tham gia Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc ẢNH: DOÃN TẤN Nhiều bạn trẻ hy vọng các chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc không chỉ dừng lại ở hoạt động lễ tân hay sự kiện ngắn hạn, mà thực sự lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

4 n Thứ Tư n Ngày 16/4/2025 THỜI SỰ Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung quan trọng về tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. THÚC ĐẨY SỰ NGHIỆP HỮU NGHỊ Hai bên nhất trí cho rằng, tình hữu nghị truyền thống “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp ngày càng bền chặt, là tài sản quý báu của Nhân dân hai nước, cần phải kế thừa tốt, bảo vệ tốt, phát huy tốt. Bước vào thời đại mới, với định hướng chiến lược của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt - Trung phát triển vượt bậc, đặc biệt là từ khi tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược tháng 12/2023 đến nay, quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn mới với: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn; hợp tác chiến lược toàn diện đạt được nhiều thành quả to lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước. Trước những biến chuyển của thế giới, biến chuyển của thời đại, biến chuyển của lịch sử, Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Việt Nam tái khẳng định luôn coi quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đây là lựa chọn chiến lược của hai bên. Hai bên nhất trí cho rằng, cần kiên định ủng hộ lẫn nhau duy trì tự chủ chiến lược, tự chủ lựa chọn con đường phát triển phù hợp với tình hình đất nước mình; kiên trì định hướng chính trị của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, coi sự phát triển của bên kia là cơ hội phát triển của mình, kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài, kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và mục tiêu tổng thể “6 hơn”… KIÊN ĐỊNH ỦNG HỘ LẪN NHAU Phía Việt Nam ủng hộ phía Trung Quốc thúc đẩy toàn diện sự nghiệp vĩ đại xây dựng cường quốc và phục hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; cho rằng việc Trung Quốc tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, mở cửa sâu rộng, thực hiện phát triển chất lượng cao sẽ mang lại cơ hội mới cho tiến trình hiện đại hóa của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế lớn mạnh, độc lập, tự chủ, thúc đẩy đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, phát triển quan hệ đối ngoại rộng mở, hữu nghị, phát huy vai trò quan trọng hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh của khu vực và thế giới. NÂNG TIN CẬY CHIẾN LƯỢC LÊN MỨC CAO HƠN Hai bên tái khẳng định, định hướng cấp cao, nhất là định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước có vai trò quan trọng không thể thay thế đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Nhất trí tiếp tục thông qua nhiều hình thức như thăm lẫn nhau, cử đặc phái viên, đường dây nóng, gửi thư, tăng cường tiếp xúc cấp cao hai Đảng, hai nước, kịp thời trao đổi ý kiến về quan hệ hai Đảng, hai nước, các vấn đề lớn và quan trọng cùng quan tâm cũng như tình hình quốc tế, khu vực hiện nay, nắm chắc phương hướng phát triển đúng đắn của quan hệ Việt - Trung. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò đặc biệt của kênh Đảng, tăng cường hơn nữa vai trò của cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, nhất là gặp gỡ cấp cao hai Đảng, Hội thảo lý luận giữa hai Đảng…; nâng cao hiệu quả giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai Đảng ở Trung ương, các tổ chức đảng địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh (khu) giáp biên; thông qua Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi đoàn kênh Đảng, triển khai toàn diện giao lưu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng và quản lý đất nước. Tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Tổ chức tốt Phiên họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các tổ chức của Mặt trận và Chính hiệp các tỉnh giáp biên. Phát huy vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Làm sâu sắc hợp tác an ninh chính trị, thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” ngoại giao, quốc phòng, công an Việt Nam - Trung Quốc cấp bộ trưởng và tổ chức Hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên vào thời điểm phù hợp... HỢP TÁC QUỐC PHÒNGAN NINH THỰC CHẤT HƠN Hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, góp phần quan trọng vào việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác về quốc phòng, công an, an ninh, tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan tư pháp tương ứng của hai nước, thúc đẩy các hợp tác trọng điểm sau: Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp giữa quân đội hai nước; phát huy tốt vai trò của các cơ chế như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại chiến lược quốc phòng. Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực như công tác chính trị, đào tạo cán bộ, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chung; tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, diễn tập, huấn luyện chung và tàu hải quân thăm lẫn nhau; tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như y tế hậu cần, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Đi sâu hợp tác biên phòng, tăng cường phối hợp về quản lý biên giới, triển khai tuần tra liên hợp biên giới trên đất liền, khuyến khích bộ đội biên phòng hai nước thiết lập quan hệ hữu nghị, tăng cường giao lưu hữu nghị vùng biên giới… PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG MỚI Đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác kết nối giữa Khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai - Con đường”; ưu tiên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu. Hai bên sẽ phát huy vai trò của Ủy ban liên hợp về hợp tác đường sắt Việt - Trung, thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc hợp tác triển khai các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức cấp cao Việt Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 15/4 ẢNH: NHƯ Ý Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

5 n Thứ Tư n Ngày 16/4/2025 THỜI SỰ nghiên cứu triển khai hợp tác về công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cường giao lưu hợp tác về kỹ thuật xây dựng đường bộ; đánh giá cao việc khởi công xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), thúc đẩy khởi công xây dựng công trình giao thông qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc). Tăng cường kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, kết nối các chiến lược phát triển vùng giữa hai nước như Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Ma Cao, Khu vực đồng bằng sông Trường Giang, mở rộng tuyến Hành lang kinh tế trong khu vực Hai hành lang, Một vành đai kéo dài đến Trùng Khánh. Hoan nghênh doanh nghiệp hai nước hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 5G. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, phát triển xanh, kinh tế số. Phát huy vai trò của Nhóm công tác nghiên cứu mô hình xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tích cực nghiên cứu thí điểm triển khai mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới, cùng xây dựng chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng an toàn, ổn định. Phát huy hiệu quả vai trò của Nhóm công tác hợp tác về tài chính - tiền tệ giữa hai nước, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về điều hành chính sách và các cải cách trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, triển khai tốt hợp tác thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR, nghiên cứu mở rộng phạm vi thanh toán bằng đồng bản tệ; nâng cao năng lực ngăn ngừa rủi ro tài chính. Hai bên hoan nghênh việc ký Nghị định thư đối với các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc như ớt, chanh leo, tổ yến thô, tổ yến sạch, cám gạo. Trung Quốc đang tích cực triển khai thủ tục cấp phép chính thức cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam như hoa quả có múi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật. Phía Việt Nam sẽ đẩy nhanh nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc. Hai bên nhất trí sớm bàn bạc, ký kết Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ; triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ. Thực hiện tốt Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển Việt Nam - Trung Quốc và Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Nỗ lực đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới trong hợp tác hai nước, nghiên cứu triển khai hợp tác trên các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng hạt nhân... CỦNG CỐ NỀN TẢNG XÃ HỘI Hai bên nhấn mạnh, các cơ quan tuyên truyền của hai Đảng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung. Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tin tức, xuất bản, phát thanh truyền hình. Ủng hộ các địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh (khu) giáp biên triển khai giao lưu hợp tác. Tăng cường giao lưu giữa các tổ chức quần chúng. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động có thương hiệu như Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, Diễn đàn Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan Nhân dân biên giới... PHỐI HỢP CHIẾN LƯỢC ĐA PHƯƠNG CHẶT CHẼ HƠN Hai bên tái khẳng định kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, trật tự quốc tế với luật pháp quốc tế làm nền tảng, kiên trì “Năm nguyên tắc chung sống hòa bình” và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế với tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc làm nền tảng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác phù hợp trong khuôn khổ các quan điểm, sáng kiến lớn như xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu, cùng ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu. Hai bên sẵn sàng cùng nhau triển khai hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Văn minh toàn cầu, cùng thúc đẩy giao lưu văn hóa, thúc đẩy kết nối tình cảm giữa người dân… Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của giữ gìn hòa bình và an ninh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng thúc đẩy hợp tác khu vực mở. Trung Quốc ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển, ủng hộ ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang không ngừng biến đổi. GIẢI QUYẾT THỎA ĐÁNG BẤT ĐỒNG, GIỮ GÌN ĐẠI CỤC Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, tích cực tìm kiếm các giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được, phù hợp với “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982... Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông”, trên cơ sở hiệp thương thống nhất sớm đạt được “Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. THU LOAN Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tối 14/4, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, hội đàm với ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Thái Kỳ nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trong năm 2025 thể hiện sự coi trọng đối với Việt Nam và quan hệ Việt - Trung; khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao thành tựu phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua với nhiều điểm sáng nổi bật theo định hướng “6 hơn”. Trong đó, hợp tác kênh Đảng đã thực sự phát huy vai trò định hướng chiến lược trong việc kịp thời quán triệt, đôn đốc thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lên tầm cao mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, cũng như sự phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước bước vào giai đoạn then chốt, hai bên nhất trí về một số phương hướng và biện pháp từ khía cạnh kênh Đảng để quán triệt tinh thần chỉ đạo và định hướng chiến lược của hai Tổng Bí thư với quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới. Một là, duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng thông qua hình thức linh hoạt để kịp thời định hướng chiến lược phát triển và tăng cường quan hệ. Hai là, tăng cường chia sẻ, tham khảo, học hỏi những tư tưởng, lý luận, kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có việc xây dựng kế hoạch hợp tác hai Đảng, tổ chức tốt Hội thảo Lý luận đặc biệt hai Đảng, nhất trí triển khai gặp gỡ thường niên giữa Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam với Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc; các cơ chế giao lưu, hợp tác liên Nghị viện, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; phát huy tốt vai trò điều phối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, trao đổi chiến lược ngoại giao, quốc phòng, công an cấp bộ trưởng. Ba là, thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác thực chất, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước. Bốn là, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, củng cố “nền tảng xã hội vững chắc hơn”. Năm là, tăng cường trao đổi, điều phối tại các cơ chế đa phương. BÌNH GIANG Trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025, ngày 15/4, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nhà sàn, ao cá Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm, anh Bùi Quang Huy và anh A Đông, cùng các đại biểu T.Ư Đoàn hai nước đặt vòng hoa mang dòng chữ “Kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, hữu nghị và tiến bộ trên thế giới, Người đã vun đắp nền tảng vững bền cho tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Tiếp đó, đoàn thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và được giới thiệu về Nhà 54 - nơi Bác ở và làm việc từ tháng 12/1954 đến tháng 5/1958; Nhà 67 - nơi Người làm việc trong những năm cuối cùng, từ năm 1967 - 1969. Đoàn cũng đã đến thăm và nghe chia sẻ về ngôi nhà sàn gắn bó với Bác Hồ từ tháng 5/1958 đến tháng 8/1969; thăm ao cá Bác Hồ và cho cá ăn; theo dõi phim tài liệu “Những giây phút lúc Bác đi xa”. Tại nhà sàn Bác Hồ, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đã viết lưu bút, bày tỏ: “Kiên định lý tưởng và niềm tin, thanh niên hăng hái tiến lên phía trước”. Dịp này, bà Cù Thị Minh - Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho anh A Đông và đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. XUÂN TÙNG Trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho anh A Đông Triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kết nối đường bộ, đường sắt, kiểm nghiệm, kiểm dịch hải quan, thương mại nông sản, quốc phòng, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, giáo dục, dân sinh, nguồn nhân lực, truyền thông và hợp tác địa phương... Hợp tác kênh Đảng phát huy vai trò định hướng chiến lược Đồng chí Trần Cẩm Tú hội đàm với đồng chí Thái Kỳ ẢNH: TTXVN Hai bên nhất trí cần tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao trong việc giải quyết vấn đề trên biển. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng, phù hợp luật pháp quốc tế của nhau, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực. Anh Bùi Quang Huy cùng anh A Đông và các đại biểu thăm ngôi nhà sàn gắn bó với Bác Hồ từ tháng 5/1958 đến tháng 8/1969 ẢNH: XUÂN TÙNG Quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua có nhiều điểm sáng nổi bật theo định hướng “6 hơn”, trong đó, hợp tác kênh Đảng đã thực sự phát huy vai trò định hướng chiến lược trong việc kịp thời quán triệt, đôn đốc thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao…

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 16/4/2025 THÊM GẦN 5.000 CHỈ TIÊU Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2025 - 2026, thành phố tuyển gần 80.000 học sinh vào lớp 10, trong đó, 199 trường THPT công lập được giao 78.400 chỉ tiêu, tương đương với 1.763 lớp. Còn 3 trường THPT công lập tự chủ được giao 1.340 chỉ tiêu, với 32 lớp. So với năm học 2024 - 2025, năm nay, Hà Nội có 70 trường THPT tăng chỉ tiêu Trường THPT Lý Thường Kiệt (Long Biên) tăng nhiều nhất với 180 học sinh. Các trường: THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm), THPT Đa Phúc (Sóc Sơn) và THPT Thường Tín (Thường Tín) tăng 135 chỉ tiêu/trường. Tiếp đến có 39 trường tăng 90 chỉ tiêu như THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm), THPT Kim Liên (Đống Đa), THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), THPT Mỹ Đình (Nam Từ Liêm)... Bên cạnh đó, 27 trường tăng 45 chỉ tiêu như THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình). Ngoài ra, 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội tăng 500 chỉ tiêu tương đương với 14 lớp. Trường THPT Chuyên Sơn Tây tăng chỉ tiêu mạnh nhất với 210 học sinh. Trường THPT Chuyên Chu Văn An tăng 4 lớp chuyên với 135 học sinh. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Chuyên Nguyễn Huệ tăng 70 chỉ tiêu/trường. Như vậy, so với năm học 2024 - 2025, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 của Hà Nội tăng khoảng 5.000. Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với tổng chỉ tiêu 12.080 học viên. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó). Học sinh có nguyện vọng nộp đơn đăng kí dự tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ ngày 21/4. GIẢM ÁP LỰC Bà Ngô Thị Kiều Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay, nhà trường, phụ huynh, học sinh giảm được một phần áp lực. Khoảng 50% học sinh lớp 9 của trường tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sắp tới. Phần còn lại, phụ huynh, học sinh đã có định hướng lựa chọn khác. Thời điểm hiện tại, Trường THCS Lê Lợi cố gắng sắp xếp tăng số lượng tiết tăng cường đối với 3 môn thi lớp 10 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) lên 2-3 lần so với bình thường, vừa củng cố nền tảng, vừa nâng cao kiến thức cho học sinh. Trong giai đoạn nước rút ôn thi vào lớp 10, ông Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, học sinh cần chia nhỏ mục tiêu với từng môn học, không nên quá ôm đồm, đặc biệt cần chú trọng việc hệ thống lại kiến thức và dành thời gian tự học. Đặc biệt trong giai đoạn này, học sinh lớp 9 nên luyện các đề thi tham khảo, tập thói quen làm bài nghiêm túc trong khoảng thời gian như thi thật để rèn kĩ năng và tâm lí. Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục đứng đầu cả nước với gần 3.000 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và 29 trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó, 119 trường THPT công lập, ít hơn các bậc THCS, tiểu học, mầm non. Điều này gây áp lực lớn đối với học sinh thi tuyển vào lớp 10. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, ở bậc THPT các loại hình trường học đảm bảo đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh. Tuy nhiên, khó khăn dồn về một số quận nội thành đông dân cư có số học sinh tăng nhanh. Ngành đã có tham mưu, đề xuất thành phố dành nguồn lực để xây thêm trường THPT công lập. Thực tế, việc đầu tư xây dựng trường THPT công lập đã và đang được TP Hà Nội quan tâm. Giai đoạn 2021-2025, thành phố phê duyệt 7 dự án xây dựng và thành lập mới các trường THPT, gồm: Minh Hà (huyện Thạch Thất); Thọ Xuân (huyện Đan Phượng); 1 trường tại quận Cầu Giấy; Việt Hưng (quận Long Biên); Uy Nỗ, Nguyên Khê và Việt Hùng (huyện Đông Anh). Giai đoạn 2025-2030, Hà Nội sẽ có thêm 30-35 trường công lập mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Các quận huyện đã dành quỹ đất để xây dựng trường và hiện trong giai đoạn rà soát. Ví dụ như, quận Cầu Giấy sẽ xây mới thêm 3 trường THPT công lập; quận Hoàng Mai, Đông Anh… sẽ xây thêm trường. Đặc biệt, 7 trường liên cấp tiểu học, THCSTHPT tiên tiến hiện đại đã lên kế hoạch đầu tư công trung hạn, bố trí nguồn vốn để xây dựng. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ khắc phục tình trạng thiếu trường lớp ở một số quận, huyện đông dân cư. NGHIÊM HUÊ Tính đến hết quý 1 năm 2025, TPHCM đã hoàn thành 16 dự án với 395 phòng học trong Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dự kiến đến cuối năm nay, thành phố sẽ hoàn thành thêm 44 dự án với 839 phòng học. Sang năm 2026, tiếp tục hoàn tất 60 dự án, bổ sung thêm 1.402 phòng học. Hiện còn 156 dự án tương ứng 3.274 phòng học đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Ngoài ra, từ đầu năm 2024, TPHCM đã đưa vào sử dụng khoảng 1.430 phòng học mới, trong đó có 164 phòng từ ngân sách và 1.266 phòng từ nguồn xã hội hóa. Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT TPHCM, đánh giá tiến độ thực hiện đề án còn chậm, đến cuối năm 2025 dự kiến chỉ có khoảng 2.000 phòng học được đưa vào sử dụng, đạt khoảng 50% kế hoạch. Trong số này, có 1.200 phòng từ đầu tư công và 800 phòng từ xã hội hóa. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc về pháp lý và thủ tục đầu tư. Những thay đổi trong quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công, quy hoạch, đất đai, môi trường... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Nhiều công trình phải trải qua quy trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp, trong khi giá cả biến động làm tăng nhu cầu vốn đầu tư. Ngoài ra, tại các khu dân cư mới, nhiều chủ đầu tư chậm triển khai hạng mục trường học dù đã cam kết. Họ chủ yếu ưu tiên xây nhà ở, hạ tầng kỹ thuật để nhanh thu hút dân, gây áp lực lên hệ thống trường lớp hiện hữu. Hiện TPHCM chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý các trường hợp này. Ông Huy nói thêm, TPHCM đã bố trí hơn 18.288 tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục trong giai đoạn 2021-2025, chiếm khoảng 10,6% tổng vốn đầu tư công toàn thành phố. Mặc dù tiến độ chậm, nhiều quận, huyện có áp lực lớn về chỗ học đã chủ động ưu tiên quỹ đất sạch để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp, đáp ứng nhu cầu thực tế. Vị đại diện Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị thành phố cần có giải pháp xử lý dứt điểm những nhà đầu tư không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy hoạch, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của đề án đúng tiến độ. TPHCM triển khai đề án xây dựng 4.500 phòng học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng. Số dự án này được chia thành ba nhóm, gồm: các trường học đã có trong kế hoạch đầu tư trung hạn, thuận lợi về thủ tục hồ sơ; các công trình mới có tính khả thi và nhóm công trình thuận lợi về pháp lý, đất đai, có thể tháo gỡ các vấn đề liên quan để đẩy nhanh đầu tư. ANH NHÀN Số lượng học sinh dự thi giảm so với năm trước, trong khi chỉ tiêu vào trường công lập tăng. Hai yếu tố này khiến kì thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm nay hạ nhiệt. Tuyển sinh lớp 10 công lập hạ nhiệt GS.TSKH Đỗ Đức Thái, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đề xuất đổi mới toàn diện nội dung, phương thức thi cử, đặc biệt trong kì thi tuyển sinh lớp 10. Khi học sinh nắm vững kiến thức và trải qua kì thi chuyển cấp, đủ trải nghiệm để định hướng được mục tiêu, hiểu được điểm mạnh và yếu trong quá trình thực hiện, từ đó, lựa chọn đúng nhóm môn học phù hợp khi bước vào lớp 10. Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý TPHCM: Chậm tiến độ xây dựng 4.500 phòng học TPHCM đặt mục tiêu xây dựng 4.500 phòng học nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, đến hết quý 1/2025, mới hoàn thành 16 dự án với 395 phòng học. HÀ NỘI: Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận 4, TPHCM) trong một tiết học trên lớp ẢNH: A.N Thành phố kêu gọi xã hội hóa 110 dự án với hơn 2.300 phòng học, số vốn lên đến hơn 541.000 tỷ đồng, theo hình thức đầu tư đối tác công - tư (hợp đồng giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư để xây dựng, quản lý, vận hành), cho vay kích cầu, đầu tư xã hội hóa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==