THỨ BA 15/4/2025 SÕ 105 0977.456.112 Ký 45 văn kiện hợp tác Phát huy các “địa chỉ đỏ”, tăng cường hợp tác thực chất Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung QuÕc Tập Cận Bình ẢNH: NHƯ Ý TRANG 2+3+4+5+6+7 KỶ NGUYÊN MỚI CỦA QUAN HỆ VIỆT-TRUNG TRANG 14+15 TRANG 12 TRANG 11 TRANG 8 + 9 Tháo gỡ rào cản, tìm động lực trong nước Sàng lọc, chuẩn hóa cán bộ, công chức Lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp trong 1 tháng Thách thức làm mới nhạc cách mạng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trong bài viết gần 2.500 chữ (tiếng Việt) đăng hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc đến “Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt” 8 lần. XEM TIP TRANG 5 n THÁI AN CHUYỆN HÔM NAY
2 n Thứ Ba n Ngày 15/4/2025 THỜI SỰ MỐC SON MỚI TRONG LỊCH SỬ QUAN HỆ Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, đúng vào Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm sẽ trở thành mốc son mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và hai dân tộc, sẽ góp phần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam - đất nước “đồng chí anh em”, chỉ sau hơn một năm và đúng vào dịp Việt Nam long trọng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước và 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho biết, việc chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của năm nay đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng rất cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Trung - Việt và tình cảm sâu đậm giữa hai nước; khẳng định qua chuyến thăm, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp nhằm củng cố truyền thống hữu nghị, xác định tầm nhìn cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, cùng vững bước tiến xa, đóng góp cho cộng đồng nhân loại. Là đồng chí, anh em, trên con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, Trung Quốc và Việt Nam đoàn kết hợp tác, cùng tiến về phía trước, cùng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân hai nước và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Chúc mừng những thành tựu to lớn, bước phát triển vượt bậc của Trung Quốc những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng và ủng hộ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc không ngừng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ hai, phát huy vai trò ngày càng quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, những năm gần đây, tình hình chính trị - xã hội của Việt Nam duy trì ổn định, công cuộc Đổi mới đạt được nhiều thành tựu nổi bật, vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. Là láng giềng hữu nghị, Trung Quốc rất vui mừng và trân trọng chúc mừng Việt Nam về điều này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng đánh giá cao những thành tựu to lớn và kết quả quan trọng của các biện pháp cải cách mạnh mẽ đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho biết, mới đây Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị Trung ương về công tác láng giềng. Hội nghị nhấn mạnh tầm nhìn về xây dựng “5 ngôi nhà lớn” (hòa bình, an ninh, thịnh vượng, tươi đẹp, hữu nghị) với láng giềng theo phương châm hòa mục với láng giềng, yên ổn cùng láng giềng, làm giàu với láng giềng và thân thiện, chân thành, cùng có lợi, bao trùm. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, luôn ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. HỢP TÁC THỰC CHẤT TRONG CÁC LĨNH VỰC Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, chân thành, thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển vượt bậc theo phương hướng “6 hơn”, trao đổi chiến lược cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết, hợp tác thực chất trong các lĩnh vực có nhiều tiến triển, nhất là Chiều 14/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển vượt bậc theo phương hướng “6 hơn”. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hội đàm chiều 14/4 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Phát triển vượt bậc theo phương hướng Tối 14/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đồng chủ trì Tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. KỶ NGUYÊN MỚI CỦA QUAN HỆ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Người dân Hà Nội vẫy cờ chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước Phủ Chủ tịch chiều 14/4 ẢNH: TRỌNG QUÂN Chiều 14/4 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
3 n Thứ Ba n Ngày 15/4/2025 THỜI SỰ “6 hơn” VIỆT-TRUNG Xem xét lập Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển AI Việt Nam - Trung Quốc Việc sáng lập Mạng lưới Đại học Việt Nam - Trung Quốc và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật số là minh chứng rõ nét khẳng định nỗ lực chung của hai cơ sở giáo dục đại học hàng đầu nhằm tăng cường quan hệ hợp tác khoa học - giáo dục giữa hai nước nói chung, giữa các đại học nói riêng, đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025. Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa thống nhất phương án thành lập “Mạng lưới Đại học Việt Nam - Trung Quốc”, trong đó, hai đại học là đồng sáng lập, nhằm tạo nền tảng cho các tổ chức giáo dục đại học và khoa học của Việt Nam - Trung Quốc hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, tăng cường hiệu quả trong giáo dục và đào tạo, qua đó góp phần chuyển giao công nghệ, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước thông qua mạng lưới cũng sẽ giúp Việt Nam nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến, góp phần tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Tham gia Mạng lưới Đại học Việt Nam - Trung Quốc, các thành viên có thể phát triển các hoạt động hợp tác đa dạng như: triển khai các dự án nghiên cứu, đào tạo chung; phối hợp tổ chức các sự kiện khoa học; trao đổi thông tin, tài liệu và ấn phẩm khoa học; hợp tác xuất bản chung; trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên… Cùng với đó, nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hợp tác và đặt nền móng cho những sáng kiến chung giữa hai bên, hai đại học thống nhất xem xét thành lập thành lập Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Trung Quốc giữa hai cơ sở giáo dục đại học, cũng như có đại diện tại các đại học. Hai bên cũng khuyến khích hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục ứng dụng AI, tập trung vào nâng cao chất lượng giảng dạy, cung cấp lộ trình học tập cá nhân hóa cho sinh viên, tối ưu hóa quá trình giảng dạy, thiết kế nội dung giảng dạy cho giảng viên, từ đó thúc đẩy sự tích hợp sâu giữa AI với hoạt động giảng dạy, học tập. Hai đại học cũng khuyến khích các sáng kiến nghiên cứu chung về giáo dục ứng dụng AI, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa sẽ tận dụng các nền tảng học trực tuyến mở (MOOC) để tăng cường trao đổi giữa hai bên và thúc đẩy sự tương tác giữa giảng viên, sinh viên thông qua các khóa học hợp tác; tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các khóa học trực tuyến chất lượng cao. Hai đại học cũng sẽ sử dụng các nền tảng MOOC và Lớp học Kết hợp Toàn cầu để khuyến khích đối thoại liên ngành và hợp tác giữa giảng viên, sinh viên của hai bên. Liên minh MOOC hiện có 23 thành viên đến từ 16 quốc gia. Trong thời gian tới, Đại học Thanh Hoa sẽ hỗ trợ toàn diện Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tham gia Liên minh MOOC và Giáo dục Trực tuyến toàn cầu, đồng thời hỗ trợ mở rộng mạng lưới giáo dục quốc tế. BÌNH GIANG Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến trưng bày các văn kiện hợp tác giữa hai nước ẢNH: TTXVN hợp tác kinh tế - thương mại tăng trưởng tích cực; nền tảng hữu nghị được củng cố vững chắc hơn, với nhiều điểm sáng trong hợp tác du lịch, giáo dục, văn hóa, giao lưu địa phương; hai bên hợp tác tốt tại các cơ chế đa phương, duy trì trao đổi về các vấn đề còn tồn tại theo tinh thần chân thành, cởi mở. Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai bên nhất trí duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, nâng cấp cơ chế Đối thoại chiến lược giữa các Bộ Ngoại giao - Quốc phòng - Công an lên cấp bộ trưởng; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thành lập Ủy ban hợp tác đường sắt giữa hai Chính phủ để thúc đẩy hợp tác đường sắt; tổ chức tốt các hoạt động của “Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc - Việt Nam 2025”, củng cố nền tảng xã hội; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng. THÚC ĐẨY HỢP TÁC KHCN TRỞ THÀNH ĐIỂM SÁNG MỚI Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược, tăng cường hợp tác hai Đảng và trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, dành những ưu đãi tốt nhất về vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, nỗ lực cao nhất trong triển khai để bảo đảm tiến độ dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới trong quan hệ Việt - Trung, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ then chốt; thúc đẩy thương mại cân bằng hơn, đầu tư chất lượng cao hơn, chú trọng triển khai tại Việt Nam các dự án, công trình lớn, tiêu biểu, hỗ trợ Hà Nội và các đô thị lớn giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường không khí. Tổng Bí thư cũng mong muốn, hai bên củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt - Trung; tổ chức Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng trong năm nay; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao trên mọi lĩnh vực, bao gồm các ngành khoa học cơ bản và các ngành nghề chiến lược mới về công nghệ cao, phục vụ hiệu quả quá trình xây dựng lực lượng sản xuất chất lượng mới; khuyến khích ngày càng nhiều du khách sang du lịch ở nước bên kia. Tán thành và đánh giá cao các đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên kiên trì làm sâu sắc hơn tin cậy chiến lược, đi sâu trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước, làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy vững chắc sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước; thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với Khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai”; hoan nghênh càng nhiều hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường rộng lớn của Trung Quốc, khuyến khích càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư; tăng cường hợp tác chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao như 5G, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, chip bán dẫn, phát triển xanh, chuyển sáng tạo khoa học công nghệ thành sức sản xuất thực chất; triển khai giao lưu nhân văn phong phú và đa dạng, tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, kể tốt hơn câu chuyện về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong 3 năm tới, Trung Quốc mời thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình Đỏ nghiên cứu về lịch sử cách mạng hai nước. Trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mong muốn hai bên tăng cường hợp tác tư pháp, thực thi pháp luật trong khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương. KÝ 45 VĂN KIỆN HỢP TÁC Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực tìm kiếm các phương thức, biện pháp hiệu quả để giải quyết thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tầm mức mới của quan hệ Việt - Trung trên cơ sở luật pháp quốc tế; tuân thủ nghiêm túc đồng thuận giữa ASEAN với Trung Quốc trong việc thực hiện DOC và thúc đẩy đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Sau hội đàm, hai Tổng Bí thư đã cùng xem và nghe giới thiệu về 45 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này. THU LOAN Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc sáng lập “Mạng lưới Đại học Việt Nam - Trung Quốc” và bản ghi nhớ thể hiện cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật số, cùng giải quyết các cơ hội, thách thức do trí tuệ nhân tạo (AI) và giáo dục trực tuyến mang lại. Đề nghị COMAC đầu tư các trung tâm bảo hành, sửa chữa máy bay tại Việt Nam Sáng 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Hà Đông Phong, Chủ tịch Tập đoàn Tàu bay thương mại Trung Quốc (COMAC), đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị COMAC hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành kinh tế hàng không và khai thác, phát triển không gian vũ trụ. Cho rằng, sau mỗi lần làm việc với lãnh đạo COMAC, các nội dung hợp tác hàng không giữa COMAC với các đối tác Việt Nam lại có những kết quả tốt đẹp hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cùng với hợp tác thuê, thuê mua máy bay, COMAC hợp tác với các đối tác Việt Nam đầu tư các trung tâm bảo hành, sửa chữa máy bay tại Việt Nam. Sau khi lãnh đạo hai nước Việt-Trung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, thực tế triển khai đã và đang tiến triển đúng hướng: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.
4 nThứ Ba n Ngày 15/4/2025 THỜI SỰ Là đơn vị vận tải đường sắt hàng đầu khu vực phía Bắc với cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Haraco rất quan tâm vận chuyển hành khách như tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng…, cũng như vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế, như tàu chở container tuyến Hải Phòng-Lào Cai-Sơn Yêu (Vân Nam, Trung Quốc), chủ yếu chở các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp… Tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng (tổng vốn đầu tư 203.231 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm nay, hoàn thành muộn nhất năm 2030) sẽ giúp tăng lượng hành khách, hàng hóa xuất nhập khẩu với hiệu quả kinh tế cao hơn. “Khi có tuyến mới khổ đường 1.435mm thì sản lượng hàng hóa đi bằng đường sắt tuyến Đông-Tây sẽ tăng trưởng nhiều so với hiện nay do đã đồng nhất khổ đường với đường sắt Trung Quốc. Tốc độ chạy tàu cũng sẽ nhanh hơn, dự kiến đối với tàu hàng là 120km/ giờ”, ông Dân nói. Ngoài ra, tàu khổ 1.435mm của Trung Quốc có thể sang thẳng ga Lào Cai để tiếp chuyển hàng ngay tại ga, giảm được chi phí trung chuyển, giảm được ách tắc, tăng được năng lực vận tải. Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tàu container đi châu Âu của Việt Nam hiện đi tuyến khổ 1.435mm Yên Viên (Hà Nội) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường (Quảng Tây) - Nam Ninh (Quảng Tây), từ đây đi tiếp tới Trịnh Châu, Trùng Khánh... để tiếp chuyển vào tàu Trung-Âu đi châu Âu. Khi kết nối được khổ 1.435mm tại cửa khẩu ga Lào Cai, chúng ta sẽ có thêm một tuyến vận tải cho hàng hóa đi châu Âu. Việt Nam nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây và là cửa ngõ ra biển của nhiều nước trong tiểu vùng sông Mekong. Việc phát triển tuyến đường sắt liên Á, nối Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và xa hơn là châu Âu thông qua hành lang Trung Á sẽ mở ra một trục vận tải mới, thúc đẩy giao thương xuyên biên giới, tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. THÁI AN Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đường sắt tốc độ cao, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, cho biết, mạng lưới đường sắt Việt Nam có tổng chiều dài khoảng 2.600 km, đi qua 35 tỉnh thành, với tuyến đầu tiên được xây dựng từ năm 1881. Đường sắt có ưu điểm vận chuyển lớn, chi phí thấp, chuyên chở hàng hóa từ các vùng nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp và nông sản trong cả nước, góp phần thúc đẩy giao thương nội địa và xuất khẩu. Ngoài ra, đường sắt, đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc-Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch khi kết nối các điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước. Tuy nhiên, theo TS Đăng, do hệ thống đường sắt Việt Nam hiện đã lạc hậu, xuống cấp nên không thể đáp ứng hết các yêu cầu vận chuyển ngày càng cao. PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Giao thông vận tải, chung nhận định: “Hệ thống trang thiết bị với công nghệ cũ, tốc độ chạy tàu thấp, không ổn định nên đã làm tăng chi phí vận tải, cũng như tăng chi phí logistics, giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế”. Sự cấp thiết phải xây dựng hệ thống đường sắt hiện đại với công nghệ tiên tiến của thế giới đã được hiện thực hóa bằng một loạt chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, như Kết luận số 49-KL/ TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 172/2024/ QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, Nghị quyết số 187/2025/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng… “Tôi mong đợi hệ thống đường sắt mới này khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, kết nối nhân dân mọi miền của Tổ quốc”, TS Đăng nói. TS Chương đồng tình: “Với việc phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam, đường sắt kết nối Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Lạng Sơn đến Hải Phòng, Quảng Ninh…, chúng ta hy vọng một sự phát triển mới về vận tải hàng hóa và hành khách. Đường sắt tốc độ cao sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại theo trục Bắc-Nam với thời gian nhanh, khối lượng lớn. Vận tải hàng hóa sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, chi phí thấp…, thu hút hàng hóa thông qua giữa các vùng kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế”. HỢP TÁC XÂY DỰNG CÁC TUYẾN MỚI Trung Quốc đã làm chủ công nghệ về đường sắt và bước sang thế hệ ba với công nghệ cho các tuyến đường sắt cao tốc với tốc độ trên 450 km/h. Đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc phát triển nhanh chóng, với công nghệ hiện đại và dẫn đầu thế giới về tổng chiều dài tuyến đường, điều này mang lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực đường sắt trên toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia có quy hoạch xây dựng đường sắt tốc độ cao như Việt Nam. “Cụ thể trong đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, Việt Nam có thể cử người sang học tập kiến thức, kinh nghiệm trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc, từ đó giúp Việt Nam ta làm chủ công nghệ thi công hạ tầng và từng bước làm chủ công nghệ về đoàn tàu và thông tin tín hiệu của đường sắt tốc độ cao”, TS Đăng nhận định. Hợp tác Việt-Trung trong lĩnh vực đường sắt đã được thực hiện từ lâu, bằng việc xây dựng khổ lồng cho tuyến đường Hà Nội-Lào Cai và Hà Nội-Đồng Đăng để kết nối với Trung Quốc. “Với nền công nghiệp đường sắt phát triển hàng đầu thế giới, tôi nghĩ rằng, Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội lớn trong hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt mới tại Việt Nam, đặc biệt là các tuyến đường sắt kết nối với các cửa ngõ quốc tế với Trung Quốc”, ông Đăng nói. Theo TS Chương, việc hợp tác đường sắt giữa hai quốc gia cũng nằm trong hệ thống hợp tác chung, vấn đề là làm sao đảm bảo phát triển bền vững, trên nguyên tắc hài hòa và đảm bảo lợi ích quốc gia. Từng bước hai quốc gia có sự trao đổi và hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ nói chung, công nghệ đường sắt nói riêng. PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SẮT LIÊN Á TS Chương nhận định, trong phát triển đường sắt liên Á, Việt Nam có một vị trí và lợi thế quan trọng là hệ thống cảng biển; việc kết nối đường sắt của một số quốc gia với hệ thống đường sắt của Việt Nam ra các cảng biển sẽ góp phần phát triển kinh tế khu vực và đặc biệt “Việt Nam sẽ là trung tâm về trung chuyển hàng hóa của khu vực”. Mặt khác, việc sử dụng hệ thống đường sắt kết nối kinh tế ở khu vực Đông Nam Á sẽ giúp giảm chi phí logistics và tăng khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng hàng hóa ở khu vực và thế giới. “Cá nhân tôi mong muốn phát triển tuyến đường sắt liên Á, trên cơ sở hợp tác về khoa học công nghệ, hợp tác về đầu tư và có thể cả khai thác sau này”, ông Chương nói. TS Hoàng Văn Lâm, Phó Trưởng khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, cũng cho rằng, tuyến đường sắt liên Á đem lại một cơ hội lớn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á trong việc phát triển vận tải bền vững và chuỗi logistics kết nối xuyên lục địa. Khi được phát triển đúng hướng, tuyến đường sắt liên Á không chỉ là “cầu nối” vật lý, mà còn là động lực cho tăng trưởng bền vững và hợp tác cùng có lợi trong khu vực. “Theo tôi, Việt Nam cần nâng cấp hạ tầng đường sắt hiện có, tiến tới tiêu chuẩn hóa khổ đường, đồng bộ với các nước trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả kết nối và khai thác quốc tế. Ngoài ra, tăng cường hợp tác chính sách giữa các nước trong khu vực đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả, đặc biệt trong các vấn đề về hải quan, khai thác vận tải và an toàn giao thông”, TS Lâm nói. NGHIÊM HUÊ - THÁI AN Giới chuyên gia đang mong đợi các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sớm được thực hiện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, kết nối người dân mọi miền Tổ quốc, kết nối với đường sắt Trung Quốc. “Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng phía Việt Nam thúc đẩy hợp tác dự án 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn phía bắc Việt Nam, xây dựng cửa khẩu thông minh”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc TẬP CẬN BÌNH Kết nối đường sắt Việt-Trung Đường sắt đô thị số 2 tuyến Cát Linh - Hà Đông (do doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng) tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân ẢNH: HỒNG VĨNH Tăng hiệu quả kinh tế Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 14/4, Lê Quang Dân, Trưởng phòng Điều độ vận tải Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (Haraco), nhận định, khi có tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sản lượng hàng hóa đi bằng đường sắt tuyến Đông-Tây sẽ tăng trưởng nhiều so với hiện nay do đã đồng nhất khổ đường với đường sắt Trung Quốc, tốc độ tàu chạy cũng sẽ cao hơn. Một toa xe VIP của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt NGUỒN: VOV
5 nThứ Ba n Ngày 15/4/2025 THỜI SỰ ÔNG NGUYỄN VINH QUANG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC, CỐ VẤN CAO CẤP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ QUỐC TẾ, NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ TRUNG QUỐC - ĐÔNG BẮC Á (BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG): LÝ TƯỞNG VÀ LÒNG TIN Trên báo Nhân Dân ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình viết: “Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược được kế thừa từ “nguồn gen đỏ”. Các thế hệ tiền bối cách mạng hai nước đã chung tay tìm tòi con đường cứu nước và phát triển, góp phần quan trọng giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc của thế giới. Các di tích cách mạng như Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội ở Quảng Châu, Di tích văn phòng Việt Minh Tịnh Tây ở Quảng Tây, Trung Quốc, đều là minh chứng lịch sử của tình hữu nghị cách mạng Trung-Việt. Khi nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống Nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tham gia và ủng hộ Trung Quốc đấu tranh…”. Theo tôi được biết, nhiều di tích đang được lưu giữ ở nhiều địa phương, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động tại Trung Quốc như Quảng Châu (Quảng Đông), Quế Lâm, Liễu Châu, Tịnh Tây (Quảng Tây), Hằng Dương (Hồ Nam)... Theo thống kê, hiện có khoảng 70 di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Cần bảo tồn, phát huy các “địa chỉ đỏ” ở hai nước, đặc biệt các “địa chỉ đỏ” mang dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Chủ tịch Mao Trạch Đông. Đây là biểu tượng cao quý, thiêng liêng nhất đại diện cho mỗi nước, đại diện cho ý chí của hai dân tộc, đại diện cho sự hội tụ lợi ích của hai nước, đại diện cho sự đoàn kết, nhất trí cao giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, từ người dân bình thường tới đảng viên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc có hai đặc điểm nổi bật là lý tưởng và lòng tin. Cụ thể là lý tưởng XHCN cao đẹp, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vào chế độ XHCN, vào hệ thống chủ nghĩa xã hội trong khu vực và trên thế giới. CHỊ PHẠM THỊ SAO - GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ TẠI TRUNG QUỐC: GIAO LƯU NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA Đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14/4, tôi ấn tượng cũng như kỳ vọng về tình hữu nghị truyền thống, thành tựu hợp tác sâu rộng, giao lưu văn hóa sôi nổi… Tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Trung Quốc “vừa là đồng chí vừa là anh em” chính là tài sản tinh thần chung của nhân dân hai nước, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng phát triển. Hợp tác Việt-Trung trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, giao thông vận tải... đã đạt được những kết quả đáng kể, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước. Đây cũng là một biểu hiện sống động của việc chung tay xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Là giảng viên tiếng Trung, tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giao lưu ngôn ngữ và văn hóa. Tôi hy vọng hai nước tiếp tục thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thực hiện nhiều chương trình, dự án hợp tác giáo dục, tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật, bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài có tầm nhìn quốc tế. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và sự toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, các lĩnh vực mới nổi như 5G, trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh… đang trở thành trọng tâm hợp tác quốc tế. Tôi hy vọng, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này, cùng nhau tận dụng các cơ hội phát triển mới, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế hai nước. CHỊ LÂM THUẬN - GIÁM ĐỐC KINH DOANH PYS TRAVEL: CƠ HỘI CHO NGÀNH DU LỊCH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: “Trung Quốc hoan nghênh nhân dân Việt Nam thường xuyên thăm các địa phương Trung Quốc, cũng khuyến khích du khách Trung Quốc sang “check in” những danh lam thắng cảnh Việt Nam”. Tuyên bố của ông Tập không chỉ thể hiện thiện chí tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch song phương. Khi lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc trực tiếp kêu gọi người dân Việt Nam thường xuyên đến thăm các địa phương Trung Quốc, điều đó đồng nghĩa với một tín hiệu chính trị rất tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cấp visa, mở rộng đường bay, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, hỗ trợ lữ hành… PYS Travel đã và đang tổ chức nhiều tour tuyến tới Trung Quốc. Sau lời kêu gọi của ông Tập, chúng tôi sẽ cân nhắc ra mắt các sản phẩm tour mới đến các địa phương khác của Trung Quốc, nhất là những danh lam thắng cảnh xa xôi, chưa nhiều người Việt có điều kiện đặt chân tới như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông... Bên cạnh đó, việc Trung Quốc khuyến khích người dân sang “check-in” danh lam thắng cảnh của Việt Nam cũng là một thông điệp đầy tích cực. Đó là cơ hội để doanh nghiệp du lịch hai nước hợp tác tổ chức tour kết nối hai chiều, tạo ra dòng khách ổn định và lâu dài. NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ BÙI NGỌC QUANG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ngay từ tiêu đề “Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước - Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến tính kế thừa, sự tiếp nối của tình hữu nghị truyền thống được xây dựng bởi “nguồn gen đỏ”, tức là mối liên kết lịch sử, ý thức hệ và lý tưởng chính trị giữa hai Đảng Cộng sản, cho thấy Trung Quốc kiên định coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông Tập cũng đưa ra nhiều số liệu chi tiết như kim ngạch thương mại vượt 260 tỷ USD, số lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam, hay các công trình hạ tầng cụ thể như đường sắt Cát Linh-Hà Đông… Những điểm này thể hiện mối quan hệ không chỉ bằng lý tưởng mà còn bằng thực tế kinh tế, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đây cũng là lời khẳng định rằng Trung Quốc đang và sẽ là đối tác kinh tế số 1 của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực logistics, năng lượng, công nghệ cao… THÁI AN (ghi) Các chuyên gia, học giả, doanh nhân cho rằng, cần bảo tồn, phát huy các “địa chỉ đỏ” ở Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch… Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào các em thiếu nhi tại lễ đón chiều 14/4 ở Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Phát huy các “địa chỉ đỏ”, tăng cường hợp tác thực chất Việt Nam mong muốn Trung Quốc chuyển giao công nghệ trong kỷ nguyên mới, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ thông tin… Việc Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng hợp tác sâu rộng cho thấy triển vọng hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước trong tương lai là rất lớn. CHUYỆN HÔM NAY “Cộng đồng chia sẻ tương lai” không phải là khái niệm mới, nhưng lãnh đạo Trung Quốc sử dụng để bao trùm toàn bộ mối quan hệ song phương, đem đến cảm giác sâu sắc, lâu dài, bền chặt. Việc ông liên tục nhấn mạnh “chia sẻ tương lai”, “đồng chí”, “anh em” không chỉ thể hiện thiện chí mà còn khuyến khích xích lại gần nhau trong một thế giới đang ngày càng phân cực với nhiều chiến lược ảnh hưởng của các siêu cường. “Cộng đồng chia sẻ tương lai” là một khẩu hiệu mang tính học thuyết được ông Tập Cận Bình lần đầu đưa ra năm 2013, sau đó liên tục lặp lại trong các diễn đàn như G20, APEC, ASEAN, và đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc năm 2017. Khái niệm “Cộng đồng chia sẻ tương lai” là một phần trong học thuyết đối ngoại mới của Trung Quốc, đã được áp dụng với một số nước ASEAN, như Lào, Campuchia…, từng bước thiết lập một vành đai tin cậy ở Đông Nam Á. “Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam” là một khái niệm mang tính bao trùm, thể hiện mong muốn liên kết bền chặt hơn cả về chính trị, an ninh lẫn kinh tế, văn hóa, theo quỹ đạo “cùng chí hướng, cùng tiến lên”. Việt Nam là một quốc gia có sức ảnh hưởng ở Đông Nam Á và có vị thế địa-chiến lược quan trọng, nên việc củng cố quan hệ với Việt Nam sẽ giúp Trung Quốc xử lý hiệu quả hơn các mối quan hệ trong và ngoài khu vực. Ông Tập nói: “Tôi mong cùng với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam chia sẻ tình hữu nghị, cùng bàn bạc hợp tác, đưa ra tầm nhìn mới cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong thời đại mới”. Có thể nói rằng, Trung Quốc đang mời gọi Việt Nam bước vào một trật tự mới - nơi mô hình phát triển kiểu phương Tây không còn là lựa chọn ưu tiên, mà là sự “chia sẻ tương lai” với các quốc gia có thể chế tương đồng. Với các nước bạn bè, đối tác truyền thống, Trung Quốc tích cực đẩy mạnh giao lưu, hợp tác đảng, quân đội; liên kết hạ tầng; giao lưu nhân văn, ngôn ngữ, văn hóa đại chúng; giải quyết bất đồng thông qua tham vấn, thương lượng… Việt Nam, quốc gia có đường biên giới đất liền dài nhất với Trung Quốc, đồng thời giữ vị trí địa chiến lược trọng yếu ở Biển Đông, luôn mong muốn hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển với láng giềng, trong khi kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Chợt nhớ 4 câu Kiều: "Một nhà sum họp trúc mai/Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông/ Hương càng đượm lửa càng nồng/ Càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen". T.A Cộng đồng chia sẻ tương lai TIẾP THEO TRANG 1
6 n Thứ Ba n Ngày 15/4/2025 GIỚI TRẺ Cùng dự buổi tiếp có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội SVVN. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia gặp gỡ, giao lưu tại Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ niềm vui trước những kết quả tốt đẹp từ các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên do tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước phối hợp triển khai trong thời gian qua và chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 đang diễn ra tại Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc trong khuôn khổ gặp gỡ, nhất là sáng kiến “Hành trình đỏ” với hoạt động thăm, tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng của hai Việt Nam và Trung Quốc mà thanh niên hai nước đang hướng tới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc có nền tảng thuộc về nhân dân và tương lai thuộc về thanh niên. Việc triển khai hành trình này sẽ góp phần quan trọng vun đắp Đó là lời nhắn nhủ của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc do anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc dẫn đầu, chiều 14/4. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (phải) và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông tại buổi tiếp ẢNH: XUÂN TÙNG Thế hệ trẻ có vai trò nòng cốt GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - Trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025, ngày 14/4, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu thanh niên hai nước cùng tham dự Diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. LẤY TẦM NHÌN TƯƠNG LAI ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG Trao đổi tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc mở ra cho cách mạng ở hai nước từ đầu thế kỷ XX. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc, trong đó có thế hệ trẻ của hai dân tộc đã vững bước trên con đường đúng đắn, kiên định con đường ấy ngay cả trong những thời điểm nghiệt ngã của lịch sử, nên đã giành được nhiều thắng lợi mang tầm vóc thời đại. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, cả Việt Nam và Trung Quốc đều có những mục tiêu và nhiệm vụ to lớn. Tuổi trẻ Việt Nam có sứ mệnh xung kích, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình. Tuổi trẻ Trung Quốc có sứ mệnh tiên phong trong đội ngũ hùng hậu của nhân dân Trung Hoa tiến tới mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Theo PGS. Thảo, tuổi trẻ hai nước thực hiện những sứ mệnh lịch sử trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển động mang tính thời đại, biến động phức tạp, nhanh chóng, rất khó dự báo. Điều này càng đòi hỏi những người trẻ năng động và cống hiến nhiều hơn nữa. Để làm được điều này, PGS. Thảo gợi mở, tuổi trẻ hai nước cần trau dồi lý tưởng phụng sự dân tộc, phụng sự cách mạng, phụng sự Đảng và thực hành lẽ sống phục vụ nhân dân, cống hiến cho Tổ quốc. Phải thật sự là đổi mới sáng tạo; tiên phong trong đổi mới sáng tạo; có tư duy, phong cách toàn cầu; hướng tới tương lai, lấy tầm nhìn tương lai định hướng hoạt động hôm nay của mình. PGS. Thảo cho rằng, để đáp ứng những yêu cầu mới mẻ, cấp thiết hiện nay, mỗi thanh niên, đoàn viên và nhất là các cấp bộ Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ, thậm chí cần triển khai một cuộc cách mạng về phương thức và phong cách hoạt động. Trong quá trình đổi mới, tuổi trẻ hai nước Việt Nam, Trung Quốc luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình thiết thực, tư duy sáng tạo đổi mới… Thông qua đó, tuổi trẻ hai nước sẽ tiếp tục đóng góp to lớn vào củng cố, phát triển tình hữu nghị Việt - Trung “vừa là đồng chí, vừa là anh em” lên tầm cao mới, tầm cao của Quan hệ đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược. ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI THANH NIÊN Tại diễn đàn, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chia sẻ về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam hiện nay. Theo anh An, công tác giáo dục của Đoàn cần tập trung định hướng, thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động của thanh niên. Muốn vậy, phải kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc; điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục. Đồng thời, việc định hướng những giá trị cốt lõi thanh niên cần hướng tới thông qua Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Triển khai Đề án tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn, kết nối với các trang, các nền tảng có đông thành viên tham gia, tổ chức các chiến dịch truyền thông và các trào lưu tích cực để giáo dục, định hướng lý tưởng, phẩm chất đạo đức tinh thần nhân văn cho thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các công cụ số kết hợp với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, các đợt sinh hoạt chính trị để giáo dục thanh niên. Trong đó, trọng tâm là phát triển ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”, đưa ứng dụng này trở thành công cụ nền tảng để quản lý, tuyên truyền, định hướng và tạo môi trường để thanh niên tương tác, thể hiện quan điểm của mình… TẠO MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO, CỐNG HIẾN Tham luận tại diễn đàn với nội dung “truyền đạt sâu sắc tư tưởng quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cầu nối bền chặt cho sự phát triển ổn định, lành mạnh Diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng” là cơ hội để củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau một cách thực chất, chia sẻ góc nhìn và vun đắp những tình cảm hữu nghị chân thành giữa thế hệ trẻ. Chính sự hiểu biết và gắn kết này sẽ tạo dựng nên một nền tảng xã hội vững chắc và lâu dài, trở thành cầu nối bền chặt cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của hai nước. Các đại biểu tham dự Diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng” ẢNH: XUÂN TÙNG “Tuổi trẻ cần nhận thức sâu sắc rằng, để trở thành con người toàn cầu, trước hết phải là con người đích thực của địa phương mình, quốc gia dân tộc mình. Đến hiện đại từ truyền thống, đến quốc tế từ quốc gia và đến toàn cầu từ dân tộc, đây là con đường mà bước chân của tuổi trẻ cần trải qua”. PGS.TS NGUYỄN VIẾT THẢO, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==