Tiền Phong số 103

THỨ SÁU 12/4/2024 SÕ 103 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 8+9 TRANG 5 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 12 TRANG 16 TRANG 3 Nhiều băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu CHUYỆN HÔM NAY n HUY THỊNH Tội ác khó dung thứ XEM TIẾP TRANG 3 Chủ tịch QuÕc hội Vương Đình Huệ đến thăm Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải, Trung QuÕc ẢNH: TTXVN BÀ TRƯƠNG MỸ LAN BỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH Khám phá sức mạnh của U23 Việt Nam HƯỚNG TỚI VCK U23 CHÂU Á 2024: TỪ TRƯỜNG HỢP DOANH THU ĐÀO, PHỞ VÀ PIANO: Kỳ vọng phim nhà nước đặt hàng có lãi Vì sao hơn 3 triệu hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực? Quyết tâm của cả hệ thÕng chính trị GỠ “THẺ VÀNG” THỦY SẢN: bủa vây trẻ em Một bé trai mời khách mua vé sÕ trong quán cà phê ở quận 6 ẢNH: HOÀNG THUẬN CẠM BẪY Công chúa Thái Lan sáng tác và biểu diễn bài hát về Việt Nam TRANG 15 Sau hơn 42 giờ khẩn trương truy tìm, lần theo dấu vết của nghi phạm bắt cóc trẻ em, Công an TPHCM đã bắt được “mẹ mìn”, giải cứu thành công hai bé gái trước khi các cháu bị hãm hại. Chủ tịch QuÕc hội thăm Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải BIỂU TƯỢNG SỨC MẠNH DÂN TỘC VIỆT NAM

Sáng 11/4, tại Lào Cai, sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 8 được tổ chức. Đây cũng là hoạt động đánh dấu 10 năm thực hiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Về phía Việt Nam có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, phía Trung Quốc có Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự sự kiện. Năm nay, hoạt động giao lưu diễn ra trong hai ngày 11 và 12/4. Bên cạnh các hoạt động như Nghi lễ chào cột mốc biên giới; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc; thăm trường Tiểu học Kim Đồng; thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; hai bên hội đàm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Kết thục hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân đã ký kết Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng về thiết lập đường dây nóng giữa Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Chiến khu miền Nam (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc). Theo lịch trình, ngày 12/4, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu và tham gia các hoạt động giao lưu với đoàn nước bạn như Chứng kiến tuần tra chung trên bộ; tham quan thôn Bát Điều Bán; thăm một trường tiểu học tại khu vực biên giới; thăm Đại đội 27, Lữ đoàn Bộ đội Biên phòng 314. HÂN NGUYỄN - QUÝ ĐOÀN 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 12/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Ưu tiên ngân sách cho các đoạn cao tốc mới chỉ có 2 làn xe Sáng 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 để cho ý kiến vào dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023. Tại phiên họp, Thủ tướng lưu ý các cơ quan trong quá trình xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh cần lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn. Về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng cần khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực mới nổi, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khuyến khích xuất khẩu…; với những mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, như năng lượng, lương thực, thực phẩm thì phải tính toán rất kỹ. Đối với phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, Thủ tướng lưu ý thực hiện đúng Luật Ngân sách, có thứ tự ưu tiên, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa, hợp lý, trong đó tập trung nguồn lực các dự án đã xong thủ tục, các lĩnh vực ưu tiên, các dự án cấp bách và một số đoạn cao tốc hiện chỉ có 2 làn xe… VĂN KIÊN Giá xăng dầu biến động Từ 15 giờ ngày 11/4, giá xăng E5 RON92 giảm 68 đồng/lít và dầu mazut giảm 288 đồng/kg. Ngược lại, xăng RON95-III tăng 20 đồng/lít; dầu diesel tăng 622 đồng/lít và dầu hỏa tăng 579 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng nhẹ từ 15 giờ ngày 11/4 sau khi trích lập quỹ bình ổn. Theo công văn của liên bộ Công Thương-Tài chính, xăng RON95III tăng 20 đồng/lít, lên mức 24.821 đồng/lít; dầu diesel tăng 622 đồng, lên 21.610 đồng/lít và dầu hỏa tăng 579 đồng, lên 21.594 đồng/lít. Tuy vậy, trong kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON92 giảm 68 đồng, giá mới là 23.848 đồng/lít và dầu mazut giảm 288 đồng, về mức 17.008 đồng/kg. PV - Mõ này! Dạo này dân làng xầm xì, xôn xao lắm!... - Mọi người cần cảnh giác, chớ sập bẫy hoang tin nhá! Làng đang trên đà phát triển, phấn đấu là ngọn cờ đầu toàn diện của xã, rất có thể đó là luận điệu của những người ghen ăn tức ở… - Nhưng Mõ đã nghe cụ thể nội dung thông tin họ bàn tán chưa? - Chưa! - Thế sao Mõ võ đoán quy chụp người ta ngay vậy? - Thì cảnh giới cao nên phải trấn an ngay từ đầu cho chắc. Mõ hỏi chân thành, dân làng đang xầm xì điều gì? - Dân làng ta thán, không biết hội đồng làng tính toán thế nào chứ từ đầu làng đến cuối làng toàn dự án giăng mắc, không còn đất cho dân sản xuất. - Dân mình lạ thật! Cứ bám vào nông nghiệp, thuần nông mấy đời rồi có giàu lên đâu? - Nhưng các dự án đó từ ngày được cấp phép đến nay chỉ quây tôn cho cỏ mọc, có giúp gì dân làng tăng thêm đồng nào thu nhập? - Người ta gặp khó, mình phải thể tất, du di cho họ chứ? - Vậy ai du di cho cuộc sống lương dân? - Mọi người cứ hay hỏi móc họng. Ý mọi người muốn sao? - Mươi năm nay đất bờ xôi ruộng mật để hoang đấy, theo luật là thu hồi trả đất cho dân? - Không! Không! Không! Chuyện này mọi người cần cân nhắc, suy tính thiệt hơn cho danh dự của làng nhé. Bấy lâu làng ta luôn dẫn đầu việc kêu gọi đầu tư. Nếu bây giờ thu hồi dự án là làng tụt hạng, không còn là ngọn cờ đầu nữa. Thương hiệu bấy nay cố giữ vững, làng quyết không đánh mất nó đâu. Mọi người đề xuất việc gì đó khác đi! Nhé! Xin đấy! MÕ LÀNG Quyết không đánh mất TIN CỘT MỐC 10 NĂM GIAO LƯU HỮU NGHỊ QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI VIỆT – TRUNG Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc duyệt đội danh dự ẢNH: QÚY ĐOÀN Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp 30/4 - 1/5 Sáng 11/4, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết: Bộ đã trình Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc, để dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. “Sau khi tổng hợp ý kiến từ các bộ ngành, Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Hầu hết các bộ ngành gửi ý kiến đều đồng ý phương án Bộ LĐ-TB&XH đề xuất”, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết. Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường vào ngày 29/4, trong dịp nghỉ lễ 30/41/5 năm nay và tổ chức ngày làm bù khác. Đối với công chức, viên chức, ngày làm việc 29/4 sẽ được hoán đổi sang làm bù vào ngày 4/5. Hoán đổi như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5. QUỲNH NGA Tàu hải quân Pháp thăm Đà Nẵng Ngày 11/4, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng với gần 100 sĩ quan, thủy thủ. Đại diện chính quyền TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2… và các đơn vị liên quan đã đón tàu. Đại tá Frederic Daumas, Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam, mời đoàn đón tiếp tham quan tàu. Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy tàu cùng các sĩ quan tới chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động như phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trên biển, chuẩn bị huấn luyện trên biển về chống ô nhiễm, tìm kiếm cứu nạn, giao lưu bóng chuyền… Dịp này, các sĩ quan, thủy thủ đoàn còn tham quan Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam. Ngày 15/4, tàu rời cảng Tiên Sa. THANH TRẦN Xử phạt nữ giáo viên xúc phạm phó chánh thanh tra huyện Ngày 11/4, Thanh tra Sở TT&TT Trà Vinh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.P (SN 1980, giáo viên tiểu học, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) số tiền 7,5 triệu đồng, do có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”; đồng thời yêu cầu bà P gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 10/11/2023, bà Đ.T.P có đăng video trên tài khoản Youtube phân tích nội dung liên quan đến ông L.V.C (Phó Chánh Thanh tra huyện Cầu Kè). Qua kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, thông tin bà P đăng trên mạng xã hội là sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân ông C. CẢNH KỲ

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 12/4/2024 Chủ trì hội thảo có: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương… Dự hội thảo còn có 500 đại biểu, đại diện các lãnh đạo, tướng lĩnh trong Quân đội, bộ, ban, ngành T.Ư, tỉnh Điện Biên, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ... Đại tướng Lương Cường phát biểu, hội thảo khoa học là một trong chuỗi hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau 70 năm, chúng ta có điều kiện để nhận thức đầy đủ, chính xác hơn tầm vóc, ý nghĩa và sức lan tỏa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ và có quyền khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Hội thảo cũng là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tri ân, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã anh dũng chiến đấu, hi sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc… Đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đại biểu được nghe tham luận của các tác giả về chiến dịch Điện Biên Phủ ở nhiều góc độ, qua đó góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới cùng những vấn đề và nội dung quan trọng về Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ban Tổ chức nhận được hơn 100 báo cáo, tham luận và biên tập, xuất bản thành kỷ yếu. Thay mặt Ban Chỉ đạo Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự cố gắng của các đơn vị trong việc tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công hội thảo. Kết quả của hội thảo đã bổ sung tư liệu, sự kiện cùng những nhận định, đánh giá quan trọng, khẳng định và làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây cũng là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập có giá trị. Ông Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa các kết quả nghiên cứu trên được hiện thực hóa đầy đủ, sâu sắc hơn nữa trong thực tiễn… KIẾN NGHĨA Sáng 11/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách, báo bên lề Hội thảo ẢNH: P.V Biểu tượng sức mạnh dân tộc Việt Nam Chủ tịch Quốc hội thăm Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải Ngày 11/4, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải (SHFTZ) và tọa đàm với lãnh đạo SHFTZ. Theo đại diện SHFTZ, khu thí điểm này được thành lập từ tháng 9/2013, là khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm thành lập nhằm thực hiện chính sách mở cửa đa phương hóa, đa dạng hóa của Trung Quốc. Đến nay, Trung Quốc đã có 22 khu tương tự. 22 khu thí điểm thương mại tự do của Trung Quốc không có một luật khung điều chỉnh chung mà mỗi khu có những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy hiệu quả cao nhất. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội mong Quốc hội Trung Quốc và chính quyền thành phố Thượng Hải tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng khung khổ thể chế đối với sự vận hành của các khu thí điểm tự do thương mại. Lãnh đạo thành phố Thượng Hải và SHFTZ khẳng định, Thượng Hải và SHFTZ sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với phía Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. THÀNH NAM TPHCM và bang Washington thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Sáng 11/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp thượng nghị sỹ bang Washington Joseph Nguyen và đoàn đại biểu bang Washington (Mỹ). Đây là đoàn công tác cấp địa phương đầu tiên của Mỹ đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ông Hoan bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp của bang Washington tham gia vào quá trình chuyển đổi kinh tế của thành phố, nhất là trong các lĩnh vực, ngành nghề thành phố ưu tiên phát triển như công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số, năng lượng xanh… Lãnh đạo thành phố mong bang Washington cùng hợp tác và hỗ trợ trong xây dựng chính sách ban đầu, kêu gọi nhà đầu tư Mỹ tham gia xây dựng, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM. Ông Joseph Nguyen, thượng nghị sỹ gốc Việt đầu tiên của bang Washington, khẳng định bang Washington mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác với TPHCM, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Bà My Linh Thai, nghị sỹ bang Washington, bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế… THÁI AN CHUYỆN HÔM NAY Chuyện về hai bé gái mới lên ba, lên bảy tuổi là chị em ruột, bị lạc mẹ và hai chị trong lúc bán kẹo dạo ở trung tâm TPHCM tuy khép lại với một kết thúc có hậu song vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Câu chuyện này làm lộ ra trong cộng đồng còn có quá nhiều trẻ em bất hạnh cần được bảo vệ và giúp đỡ nhưng chưa được xã hội và cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Số phận nghiệt ngã của các cháu gắn liền với sự nghèo khó của bố mẹ. Sự bất hạnh hiện diện ngay chính trong tổ ấm của các cháu. Thay vì được đến trường, được chăm sóc, nâng niu, những đứa trẻ đang trong độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” phải vào đời sớm, lăn lóc mưu sinh, bán từng tờ vé số, cái kẹo... để phụ giúp bố mẹ. Sống trong hoàn cảnh nghèo khó, đói ăn, thiếu mặc, các cháu dễ dàng mất cảnh giác trước những thức ăn ngon, những món đồ đẹp, đắt tiền mà kẻ xấu chìa ra để dẫn dụ. Sự thiếu quan tâm, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần cộng với nhận thức còn non nớt đã khiến nhiều cháu bé sa vào cạm bẫy của kẻ xấu. Đáng buồn hơn, không ít trường hợp các cháu là nạn nhân của chính những bậc sinh thành. Chúng ta không khó để bắt gặp những đứa trẻ miệng còn hơi sữa phải làm việc quần quật tại các cơ sở sản xuất tư nhân để được trả những đồng lương hết sức khiêm tốn; những đứa trẻ lăn lóc ăn xin, bán vé số, bán hàng rong tại các giao lộ, quán xá, chốn đông người, được chăn dắt bởi những đối tượng ma cô hoặc những hình ảnh, clip khiêu dâm trẻ em lan truyền trên các trang web để phục vụ những thú vui của kẻ bệnh hoạn mất hết lương tri. Buôn bán, chăn dắt, lạm dụng sức lao động, thậm chí lạm dụng tình dục trẻ em là tội ác khó dung thứ. Thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý không ít các đối tượng phạm tội song dường như công tác xử lý vi phạm vẫn chưa thực sự hiệu quả. Trẻ em là mầm non của đất nước. Vì lẽ đó, Việt Nam đã ban hành Luật trẻ em từ rất sớm nhằm quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Hành lang pháp lý để bảo vệ thế hệ tương lai cũng gần như hoàn chỉnh. Các chuyên gia cho rằng, sở dĩ tội ác nói trên vẫn ngang nhiên tồn tại đe dọa hủy hoại giống nòi là do khâu triển khai thực hiện Luật của các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập, chưa thực sự quyết liệt; bên cạnh đó là sự quan tâm, chưa thấu đáo của gia đình, nhà trường và xã hội. H.T Tội ác khó dung thứ TIƒP THEO TRANG 1

Chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội xác định công tác chống IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế. Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật, bổ sung chế tài xử lý nghiêm vi phạm; khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác chống IUU. Chú trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ hiện đại hoá nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống IUU; bảo đảm công cụ, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Chỉ thị cũng nhấn mạnh vấn đề tổng rà soát, thống kê số lượng tàu cá và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia; tăng cường quản lý tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản, cảng cá, đội tàu, xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không giấy phép, không đăng ký, không đăng kiểm; thực hiện nghiêm việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác. Bảo đảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản trên các vùng biển; giám sát được 100% sản lượng thuỷ sản khai thác trên biển, tại cảng; không có sản phẩm thuỷ sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài… “Kiện toàn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho lực lượng kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thuỷ sản, thực hiện công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật, xử lý triệt để các hành vi vi phạm; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, hợp thức hoá hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu; tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát”, chỉ thị nêu. Ban Bí thư lưu ý việc nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là với các nước châu Âu, Liên minh châu Âu (EU), tăng cường biện pháp ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên quan để sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”; không để tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến quan hệ với các nước. TRƯỜNG PHONG Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Ban Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thuỷ sản Việt Nam trong năm 2024. (Ảnh minh họa) 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 12/4/2024 Hơn 10 năm qua, tàu cá 12m của ngư dân Phạm Văn H (trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm do đã tự ý cải hoán, thay động cơ không đúng thiết kế. “Cơ quan chức năng đã hướng dẫn tháo gỡ máy cũ để chuyển sang động cơ chuyên dành cho tàu cá để đăng kiểm theo quy định nhưng do việc làm ăn ngày một khó khăn, trong khi để sắm máy thủy chuyên dụng cũng cần số vốn lớn nên tôi chưa thực hiện được”, anh H cho hay. Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh còn 1.152 tàu cá từ 6m trở lên vẫn còn “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản). Trong đó, huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh... là những địa phương có tỷ lệ đăng kiểm tàu cá thấp nhất tỉnh. Ông Lê Văn Danh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, cho biết, địa phương nằm trong nhóm có tỷ lệ cao số tàu cá chưa đăng kiểm. Nguyên nhân chính là ngư dân đã tự ý cải hoán tàu, máy móc để chuyển sang nghề khai thác không được phép như nghề giã cào nên các trung tâm đăng kiểm không thể hoàn thành thủ tục. “Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cần hoàn thiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm mới được ra khơi đánh bắt. Nhiều trường hợp tàu cá thiếu thủ tục đã bị nhắc nhở, phạt tiền song do các tàu có sự cải hoán, thay đổi kết cấu là loại 6-12m, ngư dân chỉ đánh bắt gần bờ nên việc xử lý và hoàn thiện hồ sơ còn gặp khó”, ông Danh nói. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng phòng Khai thác thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh), cho biết, toàn tỉnh có 3.851 tàu cá đang hoạt động, trong đó 2.699 đã đăng ký, 1.152 tàu vẫn chưa hoàn thiện việc đăng ký, đăng kiểm. “Việc tàu cá thay đổi máy móc, mua bán song không hoàn thiện thủ tục chuyển giấy tờ khiến hồ sơ đăng ký, đăng kiểm đang gặp khó vì vướng quy định. Chi cục Thủy sản đã thường xuyên cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các địa phương sớm hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá. Ngoài ra, việc cập nhật số liệu trên hệ thống Vnfishbase; tổ chức rà soát, kiểm tra và xác định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên 6 tháng cũng được triển khai để chống khai thác bất hợp pháp”, ông Toàn cho hay. TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN Nghệ An hiện có 3.458 tàu cá, trong đó có 2.561 chiếc thuộc diện phải đăng ký. Ông Trần Như Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An, cho biết, theo quy định, tàu cá có chiều dài dưới 6m không phải đăng ký, còn tàu cá trên 6m phải đăng ký và hiện còn 247 tàu cá chưa đăng ký. Những tàu chưa đăng ký nằm trong nhóm tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m. “Nhóm tàu cá chưa đăng ký này là nhóm nhỏ thuộc diện mưu sinh, đánh bắt nhỏ lẻ gần bờ, không phải là nghề chính và không đánh bắt thương mại. Thông thường đến mùa thủy sản như cá, sứa, ruốc…, ngư dân sẽ ra khơi đánh bắt, khi hết mùa, ngư dân neo thuyền để làm việc khác”, ông Long nói. Thời gian qua, việc giám sát tàu cá tại các luồng lạch, bến cảng được lực lượng Biên phòng kiểm tra nghiêm ngặt. Những tàu cá không có đăng ký sẽ không được phép ra khơi. “Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tập trung hướng dẫn cho ngư dân rất nhiều. Một phần đi tận nơi rà soát các tàu cá thuộc diện phải đăng ký nhưng chưa đăng ký. Một phần đi hướng dẫn cho bà con ngư dân làm các thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, một số ngư dân thường xuyên đi biển, ít khi có mặt tại địa phương nên việc gặp, tuyên truyền gặp khó. Những tàu cá bị thất lạc giấy tờ đều được lực lượng chức năng hướng dẫn đầy đủ đến chính quyền xã, huyện xin cấp lại các giấy tờ liên quan để làm thủ tục. Tuy nhiên, người dân vẫn không chủ động để làm thủ tục đăng ký tàu”, ông Long nói. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân hoàn thành các thủ tục đăng ký tàu. PHẠM TRƯỜNG - NGỌC TÚ Gỡ khó cho tàu cá “3 không” Tàu cá chưa đăng kiểm dài từ 6-12m, đánh bắt gần bờ Cải hoán tàu, thay đổi máy móc khiến hàng nghìn tàu cá ở Hà Tĩnh, Nghệ An vẫn chưa thể đăng ký, đăng kiểm, hoàn thiện giấy phép khai thác thủy sản. Ngành chức năng đang hướng dẫn, gỡ khó cho ngư dân. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thu thập hồ sơ, tài liệu, bản án, quyết định xử lý của nước sở tại đối với tàu cá, ngư dân vi phạm để phục vụ công tác điều tra, xử lý và bảo hộ công dân. Kịp thời đấu tranh ngoại giao đối với việc tàu cá, ngư dân Việt Nam không vi phạm khai thác bất hợp pháp bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý tại những vùng biển chồng lấn, tranh chấp, chưa phân định với các nước. Thúc đẩy đàm phán, ký kết phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước… Quyết tâm của cả hệ thống chính trị Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An, nguyên nhân tàu cá chưa được đăng ký một phần do người dân ngại, không chủ động đi đăng ký mặc dù chi phí đăng ký, thuế mua bán tàu đã được cơ quan chức năng miễn. Bên cạnh đó, một số nhóm tàu bị thất lạc giấy tờ liên quan dẫn đến việc không thể hoàn thành thủ tục đăng ký. GỠ “THẺ VÀNG” THỦY SẢN:

KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 12/4/2024 “THỦ PHẠM”: BẢO HIỂM BÁN QUA NGÂN HÀNG Bà Bùi Thị Kim Loan (Hà Nội) cho biết, năm 2022 khi tới ngân hàng SCB gửi 100 triệu đồng tiền tiết kiệm, bà được nhân viên tư vấn mời tham gia gói lãi suất cao hơn, được tặng kèm bảo hiểm. Tin lời nhân viên tư vấn, bà Loan ký vào giấy tờ của nhân viên làm thủ tục. Đến năm 2023, khi lùm xùm bảo hiểm xảy ra, bà Loan tìm lại mới phát hiện mình đã ký hợp đồng bảo hiểm Kiến tạo Thịnh vượng. Do khó khăn, bà Loan đành chấp nhận rút phần đầu tư hơn 60 triệu đồng. Kể từ khi phát hiện mình đã bị dụ (hoặc bị mời và chót) ký mua sản phẩm BHNT, bà Loan nhiều lần gửi đơn khiếu nại tới Công ty Bảo hiểm nhân thọ M để mong nhận lại số tiền 30 triệu đồng bị chuyển thành phí bảo hiểm nhưng đến nay chưa nhận được. “Tôi gần 70 tuổi, mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, phải nhập viện liên tục. Mọi thông tin trong tờ khai bảo hiểm (từ thu nhập đến thông tin sức khỏe) đều bị ghi sai. Đây là số tiền tôi dành lo chữa bệnh, dưỡng già. Tôi rất mong nhận lại được số tiền bị chuyển thành hợp đồng BHNT nhưng sau nhiều lần đi lại, chờ đợi khổ sở, Cty bảo hiểm M từ chối với lý do đưa ra là tôi đã tự ký trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đã qua 21 ngày cân nhắc”, bà Loan chia sẻ. Hợp đồng của bà Loan đến hạn nộp phí năm thứ 2 vào ngày 20/6/2023. Do không đủ tiền nộp, hợp đồng BHNT của bà Loan mất hiệu lực. Bà Loan là một trong hàng triệu khách hàng có hợp đồng BHNT bị mất hiệu lực. Theo quy định, sau thời hạn đóng phí, nếu khách hàng không tiếp tục đóng phí, hợp đồng sẽ mất hiệu lực. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, năm 2023 có khoảng hơn 3 triệu hợp đồng bảo hiểm rơi vào tình trạng này. Một trong những lý do khiến số hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực là hợp đồng bảo hiểm bán được bán qua ngân hàng (Bancansurace). Tại kết luận thanh tra, các doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính công bố năm 2023 cho thấy, tỷ lệ hủy hợp đồng qua kênh Bancansurace nhiều nhất. Tiêu biểu như tỷ lệ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực sau năm đầu tiên của BIDV Metlife ở mức 39,4%, của MB Ageas 32,4%, của Prudential 41%, của Sunlife từ 39-73% (tùy theo ngân hàng phát hành hợp đồng). Một số doanh nghiệp khác cũng có tỷ lệ hợp đồng mất hiệu lực tương tự mức trên. Số lượng hợp đồng mất hiệu lực tăng khiến doanh thu phí bảo hiểm liên tiếp giảm từ quý 2/2023 đến nay. Năm 2023, doanh thu phí BHNT gần 156.000 tỷ đồng, giảm 12,5%. Gần đây nhất, quý I/2023, doanh thu phí bảo hiểm 53.300 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. KHÁCH HÀNG CHỊU THIỆT NHIỀU NHẤT Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến ngày 31/12/2022, tổng số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực có trị giá 13,92 triệu đồng. Năm 2023, có thêm 1,91 triệu hợp đồng BHNT cấp mới. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2023, toàn thị trường chỉ có 12,44 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực. Như vậy, riêng năm 2023 đã có khoảng 3,39 triệu hợp đồng BHNT mất hiệu lực. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, số hợp đồng đang còn hiệu lực giảm từ 2 nguyên nhân: hợp đồng đến hạn đáo hạn và số hợp đồng do khách hàng hủy, không đóng tiếp. Khi xảy ra tình trạng hủy hợp đồng lớn, cả doanh nghiệp và khách hàng đều thiệt. Mô hình triển khai BHNT, chi phí khai thác năm đầu lớn để thu phí dài hạn những năm tiếp theo trở nên ít ý nghĩa “Khi tính phí bảo hiểm, chi phí hoa hồng chiếm tỷ lệ nhất định và trải dài suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp dồn số tiền chi trả cho đại lý trong những năm đầu tiên. Chi phí hoa hồng cho đại lý được hạch toán vào chi phí trả trước”, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết. Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Nghị định 46/2023 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm đã có quy định việc chi trả thưởng, hỗ trợ cho đại lý phải căn cứ trên tỷ lệ duy trì hợp đồng. Việc này cũng phải đưa vào quy chế của doanh nghiệp bảo hiểm. Quy định này sẽ khiến ràng buộc trách nhiệm của đại lý bảo hiểm, tránh tình trạng đại lý bằng mọi cách có hợp đồng mới với khách hàng. Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, năm 2023, sau một vài vụ việc, niềm tin sụt giảm đã khiến nhiều khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong khi đó, trong 2-3 năm đầu ký hợp đồng bảo hiểm, khách hàng hủy hợp đồng, gần như không nhận lại khoản phí. “Theo tính toán của cá nhân tôi, hợp đồng BHNT sau 10 năm đóng phí, khách hàng tất toán sẽ nhận lại khoản phí và thường có thêm phần lãi. Tuy nhiên, trong mấy năm đầu hủy hợp đồng, khách hàng sẽ gần như mất toàn bộ số phí đã đóng và là người chịu thiệt nhiều nhất”, ông Dũng cho biết. Về việc số hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực tăng cao, ông Dũng cho rằng, trong ngắn hạn, khách hàng chịu thiệt. Đối với doanh nghiệp, mất lớn nhất là niềm tin với thị trường. Ông Dũng dẫn ví dụ, một doanh nghiệp BHNT khi khách hàng cung cấp bằng chứng về khiếu nại, họ phải trả tiền cho khách hàng và phần phí trả trước cho đại lý ngân hàng. NGỌC LINH Năm 2023, có hơn 3 triệu hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực. Thanh tra doanh nghiệp bán bảo hiểm qua ngân hàng cho thấy, có doanh nghiệp bán bảo hiểm qua ngân hàng, tỷ lệ hợp đồng mất hiệu lực sau năm đầu tiên lên tới 70%. Việc hợp đồng mất hiệu lực, khách hàng là người thiệt thòi nhất. Thực tế này cũng cho thấy khách hàng ít mặn mà hơn với việc mua bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Hơn 3 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực trong năm 2023 Vì sao hơn 3 triệu hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực? Bàn luận tại hội thảo kinh tế Việt Nam 2024 do Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức ngày 11/4, các chuyên gia chung nhận định, nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt nhưng không được chủ quan. TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, nhiều chỉ tiêu kinh tế cho thấy kinh tế đã có xu hướng phục hồi, tuy nhiên thách thức vẫn còn hiện hữu. “Sự phục hồi của khu vực doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, lĩnh vực bất động sản, thị trường tài chính vẫn chưa rõ nét, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiệu quả và “nghệ thuật” gỡ rối cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và nợ xấu ngân hàng là điều kiện tiên quyết để phục hồi vững chắc nền kinh tế”, ông Sang cho hay. Đồng quan điểm, bên cạnh những điểm tích cực, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh chỉ ra: Nền kinh tế có một số vấn đề quan ngại. Đầu tư tư nhân chững lại, mức tăng thấp nhất trong các khu vực đầu tư, đặc biệt là nhóm FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài). “Đầu tư tư nhân tăng 2-3% trên danh nghĩa, nhưng nếu loại trừ yếu tố giá, có thể tăng trưởng âm. Tín dụng cũng tăng rất chậm trong quý I, chỉ đạt 0,26%, thậm chí 2 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng âm, tín dụng cho vay với bất động sản không tăng”, ông Thành lo ngại. Theo ông Thành, một trong những động lực chính cho tăng trưởng là thị trường tiêu dùng cũng đang gặp khó. Hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Khó khăn bao trùm từ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cho đến một số tập đoàn lớn. Nhìn kỹ hơn vào kết quả tăng trưởng, đặc biệt là đóng góp của khu vực doanh nghiệp trong nước, ông Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ bày tỏ lo ngại, doanh nghiệp Việt đang thiếu những trụ cột, bệ đỡ, ít chuỗi sản xuất Việt, khởi nghiệp sáng tạo mỏng. “96% doanh nghiệp trong nước thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nền kinh tế mở, nhóm FDI chiếm 2/3 “chiếc bánh” xuất nhập khẩu. Tăng trưởng GDP quý I/2024 có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên khu vực doanh nghiệp Việt Nam lại chỉ đóng góp 10% GDP trong khi đây là khu vực chủ lực”, ông Thiên băn khoăn. PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, còn những nghịch lý tồn tại trong nền kinh tế hiện nay. Tăng trưởng cao nhưng lạm phát thấp. Lạm phát thấp (3,5-4%) nhưng lãi suất lại quá cao (9-10%/năm). Kinh tế vĩ mô được cho là ổn định nhưng thị trường, doanh nghiệp, ngân hàng lại phải đối mặt với nhiều rủi ro. Trước những thách thức này, ông Thiên cho rằng, Việt Nam cần nhận thức thực chất quan hệ tăng trưởng GDP và ổn định kinh tế vĩ mô... Nỗ lực “khai thông” nền kinh tế cần thực hiện trên 3 tuyến: hạ tầng giao thông, các kênh dẫn vốn, cơ chế - chính sách và thủ tục. VIỆT LINH Bức tranh kinh tế chưa rõ nét, tiềm ẩn rủi ro Quý I/2024, tăng trưởng kinh tế đạt 5,66%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đang có xu hướng phục hồi, tăng trưởng. Dù vậy, theo các chuyên gia, sự phục hồi chưa đồng đều, vẫn còn những nghịch lý trong nền kinh tế. Doanh nghiệp trong nước vẫn đối mặt nhiều khó khăn ẢNH MINH HỌA: NHƯ Ý “Hợp đồng BHNT sau 10 năm đóng phí, khách hàng tất toán sẽ nhận lại khoản phí và thường có thêm phần lãi. Tuy nhiên, trong mấy năm đầu hủy hợp đồng, khách hàng sẽ gần như mất toàn bộ số phí đã đóng và là người chịu thiệt nhiều nhất”. Ông NGÔ TRUNG DŨNG – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 12/4/2024 Cà Mau đã huy động gần 600 người, nhiều phương tiện chữa cháy hoạt động xuyên đêm, trong đó có các lực lượng như: bộ đội, biên phòng, công an, lực lượng địa phương và nhân dân cùng tham gia. Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau trực tiếp tới hiện trường thị sát, chỉ đạo các lực lượng phối hợp dập lửa. Flycam tầm nhiệt của Vườn Quốc gia U Minh Hạ được đưa đến hỗ trợ phát hiện và giám sát đám cháy. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo cắt cây, phát quang mặt đất để tạo đường băng ngăn lửa cháy lan. Lực lượng thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau kéo vòi rồng dẫn nước từ cách đó hàng trăm mét phun vào khu vực tiếp giáp nhằm giảm nhiệt đám cháy. Một cán bộ Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết, flycam tầm nhiệt có 2 máy quay (mắt), gồm mắt thường và mắt nhiệt. Do ban đêm, flycam có chức năng tầm nhiệt giúp xác định nguồn lửa, mũi cháy, phân loại mức độ cháy qua thang nhiệt. “Việc sử dụng flycam tầm nhiệt có thể xác định được vị trí, tọa độ và hướng di chuyển của đám cháy một cách nhanh nhất. Từ đó, chúng tôi báo cáo lãnh đạo có hướng chỉ đạo khắc phục sớm, khống chế đám cháy”, cán bộ này chia sẻ. Anh Nguyễn Quốc Khải, dân quân tự vệ xã Khánh Bình Tây, kể: “Trưa hôm qua (10/4), ngay khi nhận được lệnh, chúng tôi nhanh chóng vào rừng xuyên suốt từ 12h trưa đến 22h đêm, cố gắng hết mình để dập lửa. Anh em phải tranh thủ, vừa cầm ống chữa cháy vừa ăn để đảm bảo chữa cháy. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đám cháy đã được khống chế tạm thời, hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp các lực lượng để dập những đám cháy nhỏ, đang ngún (cháy ngầm) lên”. Nhằm tiếp sức lực lượng đang tham gia chữa cháy, chị em phụ nữ huyện Trần Văn Thời vận động các nhà hảo tâm tài trợ bánh mì, bánh ú, bánh tét, bánh ngọt và nước uống đến hỗ trợ các lực lượng đang căng mình dập lửa. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trần Văn Thời, chia sẻ: “Từ 3h chiều hôm qua (10/4) cho đến trưa nay (11/4), các chị em luôn túc trực chuẩn bị đồ ăn như bánh mì, cơm hộp, nước uống... vận chuyển vào bên trong, tiếp sức cho các lực lượng và người dân chữa cháy. Nhìn cảnh cán bộ, chiến sĩ dập lửa, chị em chúng tôi rất xót xa, mong muốn chia sẻ bớt vất vả với họ”. TÂN LỘC Xuyên đêm chữa cháy rừng ở Cà Mau Bí thư Đoàn ĐH QGHN Hứa Thanh Hoa cho biết, Đoàn ĐH QGHN quyết tâm xây dựng một mô hình vừa ứng dụng được nền tảng chuyển đổi số, vừa đáp ứng nhu cầu được cống hiến của giới trẻ, đồng thời hỗ trợ học sinh của các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây cũng là địa bàn mà Đoàn ĐH QGHN hoạt động trong nhiều năm qua. Từ đó, Đoàn ĐH QGHN có ý tưởng tổ chức tình nguyện dạy học trực tuyến cho học sinh miền núi. Từ mùa hè năm 2023, Đoàn ĐH QGHN có 10 đội hình hoạt động tình nguyện tại huyện Pắc Nậm của tỉnh Bắc Kạn. Nhờ kinh nghiệm thâm niên tổ chức hoạt động tình nguyện tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Đoàn thanh niên ĐH QGHN nhận thấy rõ những khó khăn của học sinh dân tộc trong việc học tập và ôn tập để thi ĐH. “Bắt nguồn từ mục tiêu thúc đẩy cơ hội tiếp cận giáo dục, rút ngắn khoảng cách phát triển giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, dự án “Học cùng sinh viên ĐH QGHN” được triển khai với kế hoạch hành động thiết thực”, chị Hoa nói. Dự án được tổ chức từ tháng 3 tới tháng 7 với nội dung chính xoay quanh việc hỗ trợ ôn thi, bồi đắp kiến thức, kỹ năng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh vùng dân tộc thiểu số từ đó nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH cho các em trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. KẾT NỐI “Chúng tôi cũng kỳ vọng, học sinh, tình nguyện viên tham gia dự án hiểu, trân trọng ý nghĩa tốt đẹp của dự án và tiếp tục lan tỏa để có nhiều hơn nữa học sinh được tiếp nhận hỗ trợ từ dự án”, chị Hoa chia sẻ. Dự án đang được triển khai tại tỉnh Bắc Kạn. Là một trong những sinh viên tình nguyện tham gia dự án, Nguyễn Trí Dũng, Trường ĐH Y Dược, ĐH QGHN, cho hay lần đầu tiên đứng trên lớp với vai trò “thầy giáo” giảng bài trong một lớp học rất đặc biệt, vừa vui khi được chung tay, góp sức làm điều có ích cho cộng đồng, xã hội mà cụ thể là học sinh vùng khó khan, vừa cảm thấy tự hào vì bản thân đã trưởng thành hơn trong việc dẫn dắt, kết nối ước mơ của học sinh vùng cao. Dũng bồi hồi khi được sống lại những ngày ôn thi đầy căng thẳng cùng quyết tâm chinh phục cánh cửa ĐH. Dũng khẳng định sinh viên tình nguyện luôn bên cạnh sẻ chia kinh nghiệm trong học tập để học sinh vững tin định hướng chọn ngành, chọn nghề, trở thành công dân có ích cho xã hội. Chị Hoa cho hay, dự án được thiết kế nhấn mạnh vào sự đồng hành, kết nối xuyên suốt giữa sinh viên ĐH QGHN với nhóm học sinh vùng dân tộc thiểu số, nhằm đem tới những chia sẻ bổ ích, gần gũi. Đây là cơ hội để chính sinh viên ĐH QGHN được vận dụng kiến thức, chuyên môn để tham gia giải quyết vấn đề xã hội, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Hoạt động chính của dự án bao gồm xây dựng cộng đồng “Học cùng sinh viên ĐH QGHN” để hỗ trợ giải đáp thắc mắc và truyền động lực cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hoạt động được thực hiện qua các bài viết truyền thông trực tuyến, chia thành hai chuyên mục: “La bàn Gen Z” - tư vấn hướng nghiệp, dự kiến lên sóng vào thứ 7 hằng tuần và “Ký sự ôn thi cùng Gen Z” - chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần học tập hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hoạt động tiếp theo là gia sư trực tuyến bằng mô hình 1 tình nguyện viên kèm 2 học sinh đối với các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Đây là hoạt động chủ đạo, dự kiến thực hiện từ 18/3 - 1/7. Tình nguyện viên được chọn là sinh viên ĐH QGHN có điểm thi tốt nghiệp THPT khi trúng tuyển vào ĐH QGHN đạt từ 8 trở lên, điểm rèn luyện đạt từ 80 trở lên. Cuối cùng là xây dựng kho bài giảng trực tuyến trên hệ thống Google Classroom. Hoạt động được thực hiện bởi các tình nguyện viên, nhằm cung cấp nguồn tài liệu các môn học, phục vụ quá trình ôn luyện và thi thử của học sinh. NGHIÊM HUÊ Dự án tình nguyện “Học cùng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội” được Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH QGHN) phát động, hưởng ứng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024. Đây là hoạt động hướng tới đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh ở vùng khó khăn. Sinh viên ĐH QGHN tình nguyện truyền tải tri thức tới học sinh vùng khó ẢNH: ĐH QGHN CUNG CẤP Dự án đã có 7 anh chị cán bộ Đoàn, Hội, giảng viên trẻ tham gia Ban điều phối; 139 bạn sinh viên tình nguyện tham gia làm gia sư trực tuyến; 90 bạn sinh viên tình nguyện tham gia khối vận hành; có 273 học sinh lớp 11 và lớp 12 đăng ký thụ hưởng chương trình. Học cùng sinh viên HÀ NỘI: Tuyên dương 150 giáo viên dạy giỏi Ngày 11/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 150 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thành phố, trong đó trao 43 giải Nhất, 58 giải Nhì và 49 giải Ba cho các cá nhân xuất sắc. Đó là những giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 17.500 giáo viên đã dự hội thi giáo viên dạy giỏi. Để được vinh danh, mỗi giáo viên dự thi hai nội dung gồm: thực hành dạy một tiết và trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân. Theo Sở GD&ĐT, các giờ dạy được giáo viên đầu tư công phu, có sự đổi mới, sáng tạo theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trong đó, đa dạng hình thức dạy học, đưa nhiều nội dung tích cực vào bài học như: bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giới tính… Những giáo án, tiết dạy chất lượng sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội tập hợp làm tư liệu tham khảo sinh hoạt chuyên môn cho các trường. Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường, thầy cô giáo tâm huyết, nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy học, không chỉ đầu tư vào các giờ dạy để thi. HÀ LINH Ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau, cho biết, vụ cháy tại cánh rừng tràm sản xuất từ 2 - 4 năm tuổi của Nông trường 402 (thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9) ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời cơ bản được khống chế vào chiều 11/4. Lực lượng tham gia chữa cháy vẫn đang chia ca túc trực dập lửa Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan yêu cầu Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp chỉ đạo, tăng cường lực lượng giúp địa phương dập lửa, cứu rừng. Sau đó, lực lượng Chi cục Kiểm lâm Vùng 3 trong tối 10/4 cơ động xuống chi viện cho Cà Mau.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==