Tiền Phong số 263

THỨ NĂM 19/9/2024 SÕ 263 0977.456.112 TRANG 7 MỘT ĐỜI THỂ HIỆN KHÍ PHÁCH CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN Miền Trung đỉnh điểm mưa bão TPHCM ứng phó mưa lớn kết hợp triều cường Trung ương thảo luận nhiều báo cáo quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ mười ẢNH: TTXVN CÔNG TÁC NHÂN SỰ LÀ THEN CHỐT CỦA THEN CHỐT Ngư dân TT-Huế đẩy thuyền đến nơi tránh bão ẢNH: NGỌC VĂN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: TRANG 4+5 TRANG 2 + 3 CHẠY ĐUA VỚI BÃO SỐ 4 NGHỆ SĨ KÊU GỌI TỪ THIỆN: TRANG 8+9 TRANG 15 TRANG 12 TRANG 16 Mặt trái của cuộc cách mạng Champions League Minh bạch hơn, tạo sự cộng hưởng Khơi dòng giải ngân đầu tư công Kế hoạch tinh vi của tình báo Israel? HÀNG NGHÌN MÁY NHẮN TIN CỦA HEZBOLLAH ĐỒNG LOẠT PHÁT NỔ GÂY THƯƠNG VONG: TRANG 11 VỤ XUYÊN VIỆT OIL: ÔNG LÊ ĐỨC THỌ, ÔNG ĐỖ THẮNG HẢI BỊ TRUY TỐ TỘI “NHẬN HỐI LỘ”

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 19/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mọi người ơi! Mọi người ơi! Mõ có thông tin hót hòn họt đây… - Tin lành hay tin dữ? - Tâm của Mõ bao giờ cũng hướng đến điều thiện lành thì hà cớ chi lại truyền cảm hứng cho mọi người tin dữ? - Quý hóa quá! Giữa lúc bão lũ hoành hành, tang thương, mất mát, có được tin tốt là thuốc chữa lành nỗi đau… - Còn phải bàn! - Thế rao ngay đi Mõ cho mọi người được hoan hỉ! - Đây nhé! Tổ giám sát độ liêm chính của công bộc làng vừa thông báo một số liệu, Mõ tin khi nghe xong mọi người sẽ nức nở, tự hào về thương hiệu làng… - Là sao? Là sao? - Số liệu giám sát, kiểm tra cho thấy, trong 10 tháng qua, sau khi rà soát kĩ lưỡng chỉ có một công bộc trót nhận quà và sau khi phát hiện đã tự nguyện trả lại. Trị giá món quà là 3,6 triệu đồng. - Ối, trời đất quỷ thần ơi! Quá tuyệt vời! Đỉnh của chóp! Một con số thống kê giản dị thế thôi nó đã nói lên tất cả. Quan chức làng ta thanh liêm tuyệt đỉnh, trong sạch chót vời, nhất hệ Mặt trời luôn… - Còn ai tranh vào đây nữa! - Mõ này! Được làm cư dân trong một làng liêm chính cỡ như làng ta là điều hạnh phúc không gì bằng, nhề? Nhìn ra thiên hạ người ta nhận quà tíu tít. Kẻ nhận vài triệu đô, người nhận xe siêu sang, đồng hồ siêu xịn. Mõ có thấy đây là cơ hội của làng không? - Mõ chưa hiểu! Cơ hội thế nào? - Mõ trình bày với hội đồng làng tổ chức ngay một loạt các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm mời công bộc thiên hạ đến học phương pháp dưỡng liêm. Họ đến, mình thu phí, có phải tăng thu cho làng không? - Hay! Tuyệt! Cơ hội khuếch trương thương hiệu của làng là đây chứ đâu! MÕ LÀNG Cơ hội là đây! TIN Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phấn đấu khởi công năm 2025 Ngày 18/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập tổ công tác triển khai đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến việc triển khai quy hoạch, đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào. Theo quyết định, tổ trưởng tổ công tác là Bộ trưởng Bộ GTVT; tổ phó tổ công tác gồm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Ngoại giao và GTVT. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành để giải quyết những công việc quan trọng liên quan đến việc triển khai quy hoạch, đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào; nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thực hiện thành công các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào; ưu tiên đầu tư tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phấn đấu khởi công trong năm 2025. THÀNH NAM Bổ sung hơn 424 tỷ đồng thực hiện tiêm chủng mở rộng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng. Cụ thể, bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế số tiền 424,5 tỷ đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng từ nguồn dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ. Nguồn kinh phí này đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 105 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 như đề nghị của Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung nêu trên phải bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ chính sách, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí. LUÂN DŨNG Ngày 18/9, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. T.Ư dành một phút tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ đã tử nạn, hy sinh và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 vừa qua. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Sau phiên khai mạc, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Buổi chiều, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2026 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027; chủ trương Đề án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Buổi tối, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIV; Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. TRƯỜNG PHONG Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec và Trung tâm Công nghệ 3D trong y học (Đại học VinUni), công bố bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được tái tạo toàn bộ xương ức và các xương sườn lân cận từ vật liệu Titan bằng công nghệ in 3D. Đây là lần đầu tiên tại Đông Nam Á ứng dụng công nghệ in 3D vật liệu Titan cho các bệnh nhân tim phổi phải sử dụng xương nhân tạo. Hiện nay sử dụng công nghệ in 3D trong lĩnh vực tim mạch là xu thế trên thế giới khi Mỹ, châu Âu đang thí điểm nghiên cứu ban đầu. Bệnh nhân nữ 55 tuổi (Hà Nam), bị khối u trung thất kích thước lớn tới 11,5cm xâm lấn phức tạp vào thành ngực trái, xương sườn số 2, 3, 4, thùy trên phổi trái, một phần xương ức, gây chèn ép nghiêm trọng lên tim, phổi và các cơ quan xung quanh. Ca bệnh được chẩn đoán đã ở giai đoạn muộn, điều trị bằng hóa chất và xạ trị không còn hiệu quả, chỉ có thể giải quyết bằng phẫu thuật cắt rộng u kèm theo xương ức và các xương sườn lân cận. Ngoài việc triệt căn khối u, ca bệnh đặt ra thách thức lớn trong việc tái tạo thành ngực nhằm bảo vệ chức năng tim, phổi sau phẫu thuật. Nếu không được tái tạo đúng cách, nguy cơ suy giảm hô hấp và chấn thương các cơ quan nội tạng sẽ tăng cao đáng kể. TS. Đặng Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch cho biết: “Khuyết hổng lớn ở thành ngực trước là một thách thức lớn trong việc phục hồi cấu trúc giải phẫu cho vị trí này. Theo các y văn trước đây, một số nghiên cứu trên thế giới đã đưa ra một số thiết kế mảnh ghép sử dụng Công nghệ 3D. Tuy nhiên, ở mỗi thiết kế vẫn còn những nhược điểm nhất định như phức tạp, khó thao tác dẫn đến thời gian phẫu thuật kéo dài. Để giải quyết bài toán này, nhóm thiết kế gồm các chuyên gia tim mạch lồng ngực, chấn thương chỉnh hình Vinmec và đội ngũ kĩ sư của Trung tâm công nghệ 3D trong y học đã trải qua gần ba tuần nghiên cứu miệt mài cải tiến để khắc phục các hạn chế từ những thiết kế trước, thử nghiệm hàng chục tình huống mô phỏng để thiết kế đạt độ tỉ mỉ, tinh xảo, đảm bảo độ mỏng và chuẩn xác theo tiêu chuẩn cao nhất”. Ngày 11/9, ca mổ tái tạo gần như toàn bộ ngực trái cho bệnh nhân đã thành công sau gần 3 giờ. Chỉ một ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và trò chuyện bình thường, phục hồi sức khỏe tốt và xuất viện chỉ sau 5 ngày. HÀ MINH TRUNG ƯƠNG THẢO LUẬN NHIỀU BÁO CÁO QUAN TRỌNG Lần đầu tiên ứng dụng công nghệ in 3D tái tạo lồng ngực Các bác sĩ thăm bệnh nhân sau ca ghép đặc biệt

THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 19/9/2024 “Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Đảng, Thưa các đồng chí tham dự hội nghị! Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Hội nghị diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, Nhà tư tưởng, ngọn cờ lý luận của Đảng đã vĩnh biệt chúng ta vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cơn bão số 3 gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản ở hầu hết các tỉnh, thành phố phía Bắc; khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra... Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin chào mừng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư, toàn thể đại biểu tham dự hội nghị; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi trong công tác, cuộc sống. Thưa các đồng chí! Hội nghị T.Ư lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến, chúng ta sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể; tài liệu đã được gửi trước khoảng 1 tuần, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để có những ý kiến thật xác đáng, phản ánh đúng thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình. Tập trung đóng góp những vấn đề cụ thể và những vấn đề có tính khái quát, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra chưa được đề cập trong dự thảo các văn kiện nhưng cần phải đánh giá tổng kết các nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương chính sách đổi mới có tính chiến lược đột phá, khả thi cao. Chúng ta xác định Đại hội XIV là Đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi ngay từ quá trình xây dựng văn kiện, mỗi đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị cần phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mình. Trên tinh thần đó, tôi gợi mở một số vấn đề sau đây: Thứ nhất, các công việc để tăng tốc “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025; là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng tới 100 năm thành lập Nước. Mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt với giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, bảo đảm phải đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra; đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, trước bạn bè quốc tế; là minh chứng khẳng định năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, do vậy phải tập trung mọi nguồn lực, biện pháp để hoàn thành. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phân tích khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Bộ Chính trị đã thảo luận rất kỹ, đánh giá toàn diện, cân nhắc mọi mặt và quyết định báo cáo để T.Ư thảo luận, cho ý kiến. Thứ hai, về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, có 3 vấn đề: Một là, về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: Với vị trí Báo cáo chính trị là trung tâm; Tổng kết 40 năm đổi mới là báo cáo rất quan trọng để chắt lọc tinh hoa đưa vào Văn kiện Đại hội XIV; Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng là các báo cáo chuyên đề, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận làm rõ: (i) Nội dung Báo cáo chính trị trình hội nghị đã đáp ứng tầm mức của báo cáo trung tâm ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương, đã đúc kết giá trị của quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai chưa? đã là “ngọn đuốc soi đường” dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII đã đề ra hay chưa? (ii) Các báo cáo chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; những vấn đề lý luận và thực tiễn được đúc rút qua tổng kết 40 năm đổi mới đã bao hàm đầy đủ căn cứ cho những luận điểm khái quát trong Báo cáo chính trị chưa? Các báo cáo có nhất quán với nhau và có nhất quán với quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hay chưa ? (iii) Nội dung cụ thể trong từng báo cáo, nhất là những đánh giá về tồn tại, hạn chế và phương hướng chiến lược, nhiệm vụ đột phá đã đề ra. Cần làm rõ, những chủ trương, biện pháp đã “đúng”, “trúng” có đủ sức đột phá để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới hay chưa? Những yếu tố mới của thực tiễn cần bổ sung là gì? Về một số vấn đề cụ thể, mong các đồng chí quan tâm thảo luận: (i) Về đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tiếp theo, phải chăng là tập trung cao nhất cho đột phá về thể chế và phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Phát triển lực lượng sản xuất mới cùng với hoàn thiện quan hệ sản xuất tạo cơ hội và các không gian phát triển mới, tạo động lực then chốt cho sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; cùng với phát triển lực lượng sản xuất mới (kết hợp giữa nguồn nhân lực chất lượng cao với tư liệu sản xuất mới) và hạ tầng chiến lược (trọng điểm là hạ tầng giao thông và hạ tầng số và hạ tầng năng lượng). (ii) Về phương hướng, giải pháp chiến lược: phải chăng là tập trung hoàn thiện quan hệ sản xuất, trọng tâm là (1) Tinh gọn bộ máy Tổ chức Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc ta tiến lên. (2) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, T.Ư, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời, cải cách triệt để thủ tục hành chính; (3) Khơi dậy động lực, tinh thần cống hiến vì đất nước, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nhân dân; (4) Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính cho phát triển, có cơ chế tập trung định hướng vào công nghệ, nhất là công nghệ nguồn, công nghệ lõi… đồng thời phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Chủ động tích cực tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Hai là, về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV. Công tác nhân sự Đại hội XIV là công việc hệ trọng, là “then chốt” của “then chốt”, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới. Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII và xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV rất hệ trọng, là cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIV và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành T.Ư sẽ đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang của Đảng và truyền thống cha ông để làm thật tốt việc này với tinh thần công tâm, trong sáng, khoa học, khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, đặt lên hàng đầu lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Ba là, về Công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng: Đề nghị các đồng chí thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế vướng mắc, những đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ khóa XIV. Những hạn chế, vướng mắc nào do quy định của điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần bổ sung sửa đổi Điều lệ đảng chưa? Hay chỉ cần điều chỉnh các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tôi tin tưởng trí tuệ tập thể sẽ được phát huy cao độ tại hội nghị này. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; chúc hội nghị làm việc hiệu quả và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn”! __________ * Tiêu đề do báo Tiền Phong đặt. Toàn cảnh hội nghị ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: TTXVN Sáng 18/9, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Công tác nhân sự là then chốt của then chốt

4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 19/9/2024 Ngày 18/9, từ sáng sớm Đà Nẵng có mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ nhiều tuyến đường và khu dân cư. Các tuyến đường trung tâm tại quận Hải Châu, Sơn Trà xảy ra ngập cục bộ khiến giao thông hỗn loạn. Trong khi đó, tại các khu dân cư thấp trũng của các quận Thanh Khê, Liên Chiểu ngập lụt đã xảy ra, người dân được yêu cầu sẵn sàng di dời khi mưa lớn tiếp diễn. Nhiều hộ dân ở khu vực “rốn lũ” ở Đà Nẵng trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) 2 ngày qua tất bật lo dọn dẹp, kê cao đồ đạc để sẵn sàng ứng phó với bão. Lo sợ tái diễn ngập nặng như đợt mưa bão tháng 10/2022, nhiều người có ô tô, mô tô đắt tiền đã nhanh chóng đưa đến nơi cao ráo. Tại khu vực âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà), hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã về neo đậu để trú tránh bão. Một số tàu thuyền, ghe gắn máy bị vào nước, hàng trăm người dầm mưa bơm, tát nước để kéo tàu thuyền lên. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng ngày 18/9, còn 62 tàu, thuyền của Đà Nẵng với 617 người đang hoạt động trên biển. Trong đó có 41 tàu cá/452 người ở vùng bắc biển Đông và Hoàng Sa; 10 tàu/71 người đang ở giữa biển Đông và Trường Sa. Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện trên, thông báo hướng dẫn di chuyển vào bờ để tránh trú an toàn hoặc vòng tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Kiểm tra thực tế công tác phòng chống mưa bão tại huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu địa phương chuẩn bị kịch bản mưa bão xấu nhất có thể xảy ra, để chuẩn bị cơ sở vật chất, các địa điểm kiên cố sẵn sàng di dời dân. ĐÀ NẴNG: CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC Ngày 18/9, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học. Trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều 18/9 và cả ngày 19/9. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Sở cũng yêu cầu các trường, trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tạm dừng đón khách tham quan bán đảo Sơn Trà. QUẢNG NAM: MỘT TÀU HÀNG BỊ CHÌM Chiều 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu hàng An Bình Phát 68 khi đang chở 4.000 tấn đá bột từ Thanh Hóa đi Quảng Ngãi đến vùng biển Quảng Nam thì bị sóng lớn đánh chìm, 8 thuyền viên tàu kịp lên phao bè cứu sinh. Lúc 13h42 tàu hàng An Bình Phát 68 khi cách xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam 4 - 5 hải lý thì bị sóng đánh nghiêng tàu rồi chìm hẳn, 8 thuyền viên trên tàu đã kịp lên bè cứu sinh, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Lúc 14h20, hai tàu CSB 2016 và CSB 601 thuộc Cảnh sát biển Vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu bị nạn để cứu các thuyền viên. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay, đã yêu cầu tàu thuyền tạm dừng ra đảo Cù Lao Chàm để đảm bảo an toàn. Các phương án ứng phó đã được ban hành, trong đó đặc biệt chú trọng bảo vệ các di tích. THỪA THIÊN-HUẾ: TẤT CẢ TÀU CÁ ĐÃ VÀO BỜ Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), ngày 18/9, lực lượng chức năng đã kêu gọi xong toàn bộ 1.884 tàu cá với 10.685 lao động địa phương hoạt động trên biển vào nơi neo đậu an toàn. Theo ghi nhận của PV, các khu neo đậu Thuận An (TP. Huế), Phú Hải, Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã có hàng trăm tàu thuyền đánh cá vào neo đậu, trú tránh bão. Ngoài ra còn có 21 tàu hàng, 23 tàu đánh cá ngoại tỉnh vào neo đậu tại các cảng biển Thuận An, Chân Mây và các khu neo đậu khác. Tại các vùng bãi ngang, hàng trăm người chạy đua với thời gian khẩn trương di chuyển các ghe, thuyền cỡ nhỏ đến các cồn cát, đường giao thông, rừng phi lao khuất gió. Anh Ngô Văn Pháo (45 tuổi, ngư dân xã Phú Thuận, Phú Vang) cho biết “Chúng tôi vừa giúp nhau, vừa kiểm tra xem còn ai đi biển chưa về để tìm cách liên lạc, thông báo cho họ chủ động phòng tránh bão”. Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học, dừng tham quan bán đảo Sơn Trà; Thừa Thiên - Huế đưa tất cả tàu cá vào bờ... Ngư dân Đà Nẵng dầm mưa neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Thọ Quang ẢNH: NGUYỄN THÀNH Bộ đội tại TT-Huế giúp dân hộ đê Mai Dương ẢNH: NGỌC VĂN Chạy đua với bão số 4 Hôm qua (18/9), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ghi nhận mưa rất lớn và gió giật mạnh ở một số khu vực. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 150mm như TP Đà Nẵng 229mm, Bạch Mã (Thừa Thiên- Huế) 204mm, Phước Chánh (Quảng Nam) 190.8mm. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mưa lớn và gió giật mạnh ở khu vực này sáng qua là do ảnh hưởng của các vùng mây dông trước bão. Mưa lớn và gió mạnh đỉnh điểm của bão số 4 sẽ tập trung trong ngày và đêm nay trên đất liền. Dự báo trong hôm nay, bão tiến về vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Khoảng 16 giờ chiều nay, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong chiều và đêm nay, bão đi vào đất liền, ảnh hưởng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, trong đó vùng tâm bão đi qua có thể là khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sau khi vào đất liền, bão suy yếu nhanh rồi tan dần trên khu vực Trung Lào trong ngày mai. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Miền Trung đỉnh điểm mưa bão Dự báo ngày và đêm nay (19/9), bão số 4 tác động mạnh nhất đến đất liền các tỉnh Trung và Bắc Trung bộ. Dù bão không mạnh nhưng thời gian tàn phá lâu, lượng mưa rất lớn, kéo theo nguy cơ lũ trên dòng sông, ngập lụt ở nơi trũng thấp và sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 4, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào chiều 18/9 Liệu có ngập lụt lịch sử khi bão đổ bộ? Chiều 18/9, Bộ NN&PTNT tổ chức họp với các bộ, ngành và các tỉnh miền Trung về ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá: "Bão số 4 có cường độ không mạnh, chỉ giật đến cấp 10, song vấn đề lo ngại nhất là bão gây mưa lớn, tập trung ở các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và một phần Quảng Ngãi; không ngoại trừ khả năng sẽ có đợt mưa tồi tệ xảy ra như trận lũ lụt ở miền Trung năm 2020". DƯƠNG HƯNG

THỜI SỰ 5 n Thứ Năm n Ngày 19/9/2024 Ngày 18/9, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát đi cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai. Theo đó, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 (âm lịch). Dự báo, đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 - 21/9 và đạt mức xấp xỉ hoặc trên báo động III tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), có khả năng gây ngập úng và ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội. Trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa. Dự báo từ ngày 18 - 20/9, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 80mm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây mưa lớn kéo dài những ngày qua tại TPHCM là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (vừa mạnh lên thành bão số 4). “Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo. Để ứng phó với mưa lớn, kết hợp triều cường dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, TP Thủ Đức và quận, huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó bão số 4, triều cường kết hợp mưa lớn giữa tháng 9. Ngoài thông báo cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó, các địa phương phải chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao, sự cố cửa van cống kiểm soát triều gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các địa phương, đơn vị chức năng bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập do triều cường kết hợp mưa lớn. Các tuyến đường ngập phải có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…) nhằm tránh xảy ra tai nạn... HỮU HUY Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, xuất hiện đồng thời với kỳ triều cường Rằm tháng 8 âm lịch tạo ra tổ hợp thời tiết bất lợi khiến TPHCM đang đối mặt nguy cơ bị ngập nặng, đặc biệt là các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch. Cơn mưa kéo dài vào ngày 18/9 làm đường SINCO (quận Bình Tân, TPHCM) ngập sâu ẢNH: H.H Sáng 18/9, ông T.V.C (SN 1985), trú tại thôn Tân Na, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, đang đi mô tô qua khu vực cầu ngầm Gốc Hồng, xã Nhật Tiến lúc nước chảy xiết thì bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí cầu khoảng 40m. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương bàn giao thi thể người xấu số cho gia đình lo hậu sự. NGUYỄN DUY CHIẾN 1 người bị lũ cuốn trôi Ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), cho biết, xã đã chuẩn bị lực lượng sẵn sàng sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống khẩn cấp. Tại huyện Quảng Điền - địa bàn thấp trũng xung yếu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền đã huy động gần 30 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phối hợp dân quân xã Quảng Phước gấp rút chuyển nhiều khối đá hộc, làm các rọ đá thành bờ kè kiên cố để chống sạt lở cho đê Mai Dương. Đoạn đê Mai Dương dài gần 100m đã bị các đợt bão lũ trước đó ăn mòn, làm hở hàm ếch sâu vào chân móng đường giao thông, nguy cơ sạt lở rất lớn. Bộ CHQS tỉnh TT-Huế cũng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng 750 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn dân quân tự vệ, dự bị động viên để tham gia phòng, chống mưa bão. Các đơn vị Biên phòng tại TT-Huế hiện duy trì quân số gồm 380 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều xe cộ, tàu thuyền, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhằm sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân khi xảy ra mưa bão. N.THÀNH - T.HIỀN - N.VĂN - T.NGHĨA - H.VĂN LẠNG SƠN: TPHCM ứng phó mưa lớn kết hợp triều cường Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Trên đất liền ngày hôm nay, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7. CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mối nguy hiểm lớn nhất đến từ bão là khả năng gây mưa rất lớn và kéo dài cho một khu vực rộng lớn. Hôm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, có nơi trên 300mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến ngày 21/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu các sông từ 2-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại thượng lưu sông Mã, sông Bưởi (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2; đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) còn dưới mức BĐ1; hạ lưu sông Cả và sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1; đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; riêng các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ3. NGUYỄN HOÀI Ngày 18/9, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp trực tuyến đến cấp xã nhằm triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng chỉ đạo: Chạy đua với bão, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, ổn định đời sống người dân. Theo báo cáo, Quảng Bình hiện có 164 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở núi, khu dân cư, bờ sông, bờ biển, trong đó, 10 điểm có nguy cơ cao, đặc biệt nguy hiểm. Trong 151 hồ chứa, hiện có 35 hồ hư hỏng, xuống cấp, trong đó có 2 hồ không được phép tích nước là hồ Dạ Lam và hồ Hóc Chọ. Mực nước hiện tại của các hồ chứa đạt khoảng 28% dung tích thiết kế. Đối với hơn 280km đê với 220 cống và 10 cống tràn qua đê, các điểm xung yếu đã được xử lý tạm thời, không có các điểm xung yếu có tính nguy cơ cao. Tỉnh có 2.990ha diện tích nuôi trồng thủy sản đang thả nuôi và hơn 2.340 lồng, bè nuôi trên sông. Đến 10 giờ ngày 18/9, đã có 7.262 phương tiện tàu thuyền neo đậu tại bến. Trên biển hiện có 51 phương tiện, trong đó ở vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ có 43 tàu và 287 lao động, dự kiến chiều 18/9 các tàu vào bờ; vùng biển từ Quảng Trị trở vào có 8 phương tiện với 40 lao động đang neo đậu tránh gió ở tỉnh Quảng Ngãi. Các công việc ứng phó bão số 4 phải hoàn thành chậm nhất vào chiều 18/9. HOÀNG NAM Các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Ngày 18/9, Trung tá Nguyễn Đình Cường-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) thông tin, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ ngày 17/9, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại huyện đảo Cồn Cỏ đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cắt tỉa cây xanh trên đảo, sử dụng bao cát để hỗ trợ người dân, các cơ quan gia cố mái lợp. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa phương tiện đánh bắt thủy hải sản như ghe, thuyền thúng lên bờ, vào khu neo đậu; đưa người dân đến những khu nhà kiên cố. Ông Võ Viết Cường-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho hay, trên địa bàn hiện có hơn 20 hộ dân sinh sống với gần 100 nhân khẩu. Ngoài đánh bắt thủy sản, người dân còn sản xuất, chăn nuôi theo chương trình dự án giảm nghèo bền vững. H.THÀNH Quảng Bình họp khẩn Cồn Cỏ phòng chống bão Ngư dân xã Bảo Ninh thuê phương tiện cẩu tàu cá lên bờ, đưa về nhà tránh bão Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ hỗ trợ gia cố nhà cửa cho người dân trên đảo Cồn Cỏ

6 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 19/9/2024 NHỮNG HÌNH THÊU Ở BUỔI HỌC CUỐI Thảm họa sạt lở, lũ quét tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) đã cướp đi sinh mạng của 52 người, trong đó có 8 cháu bé đang học tại Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh, cách khu vực sạt lở không xa. Với các giáo viên của trường, những ngày qua có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời làm nghề giáo của họ. “Chưa bao giờ tôi nghĩ đó là lần từ biệt cuối cùng của cô và trò”, chị Hoàng Thị Nự, giáo viên Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh, trầm ngâm. Hôm ấy là chiều 9/9. Sau giờ học, cháu N. (5 tuổi) nhờ chị Nự giúp thêu lại chiếc khăn có biểu tượng cờ đỏ sao vàng mà cháu rất thích. Trước đó, do đùa nghịch với bạn, N. vô tình làm những sợi chỉ đỏ trên lá cờ bị bung ra. Cháu N. bảo rằng cháu yêu đất nước Việt Nam lắm, ở nhà cháu cũng thường xuyên mặc áo cờ đỏ sao vàng. Mang kim và chỉ ra, chị Nự vừa ngồi thêu, vừa ân cần hướng dẫn cháu cách thêu sao cho đúng. Cháu N. ngồi bên cạnh, mắt mở to, liên tục “dạ”, “vâng” sau mỗi lời cô nói. “Cháu bảo rằng tôi thêu giống hệt như mẹ cháu”, chị Nự bồi hồi. Khi mẹ đến đón, cháu N. còn tự hào khoe với mẹ chiếc khăn cô Nự vừa thêu giúp. Rồi như thường lệ, N. khoanh tay lễ phép chào cô trước khi leo lên yên xe của mẹ. “Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ đó lời chào tạm biệt bình thường. Ngày nào cũng vậy, cô và trò ở bên cạnh nhau suốt từ 7h sáng tới 5h chiều, tối về nhà ngủ mấy tiếng rồi sáng hôm sau lại gặp, liên tục trong 9 tháng. Chẳng ai nghĩ đó sẽ là lần cuối được thấy nụ cười của N. Vậy mà chỉ sau một đêm thôi…”, chị Nự buồn bã kể. Rồi chị lấy ra một chiếc khăn có thêu hình xe đạp màu đỏ. Đây là kỷ vật của cháu Q. (4 tuổi), một nạn nhân khác trong vụ sạt lở đất tại Làng Nủ. Hình xe đạp tượng trưng cho một ước mơ rất giản dị của Q.: Muốn mẹ mua cho một chiếc xe đạp để sau này, khi lên lớp 1, hai anh em Q. có thể tự đèo nhau đi học, không phải nhờ mẹ đèo đi nữa. Nhưng, sau đêm kinh hoàng ấy, cả Q. cùng mẹ và anh trai đều nằm lại dưới lớp lớp bùn, đất. Ước mơ nhỏ bé của Q. mãi mãi chỉ còn là một hình thêu trên tấm khăn… “Nhìn những kỷ vật ấy mà cứ ngỡ như các cháu vẫn còn ở đây. Tôi vẫn nhớ như in giọng nói, tiếng cười, thói quen của từng cháu một. Nhưng…”, chị Nự xúc động. “TƯƠNG LAI CỦA THÔN NẰM TRONG TAY CÁC CON“ Chị Vũ Thị Tuyết Mai, Hiệu phó Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh, chia sẻ, thời gian tới, giáo viên của trường sẽ gửi tất cả kỷ vật của các cháu bé đã qua đời cho gia đình và họ hàng lưu giữ. “Tất nhiên, tôi và những giáo viên khác rất buồn khi không được giữ kỷ vật của các cháu nữa. Nhưng theo tôi, đây là điều nên làm. Vì gia đình, họ hàng của các cháu còn đau đớn gấp nhiều lần mình”, chị Mai nói. Đó chỉ là những chiếc khăn tay, bát ăn, cốc uống nước, đôi dép…, nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm và ký ức về những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Theo chị Tô Thị Minh Thu, Hiệu phó Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh, sau vụ sạt lở, số học sinh của trường giảm từ 44 cháu xuống còn 36 cháu. Hiện công tác dạy và học chưa thể tiếp tục vì công tác cứu hộ tại Làng Nủ vẫn đang được triển khai. Việc xây dựng, tái thiết bản làng ở một địa điểm mới cũng đang được đẩy mạnh. Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh và điểm trường Tiểu học số 1 xã Phúc Khánh (nằm bên cạnh) đang được sử dụng làm nơi tập kết hàng cứu trợ tạm thời. Vì công việc chung nên Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh sẽ đón học sinh trở lại vào ngày 23/9. “Hiện nay, xung quanh trường mầm non đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Phía sau trường là một dãy taluy lớn, đã có dấu hiệu đứt, gãy sau những đợt mưa lớn vừa qua. Vì vậy, chúng tôi có đề xuất chuyển ngôi trường tới một địa điểm khác để đảm bảo an toàn cho các cháu”, chị Mai cho biết. Xã Phúc Khánh đang dự định chọn nhà văn hoá thôn Làng Nủ làm địa điểm mới cho Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh. Theo chị Mai, địa điểm này có vị trí cao, không gian rộng rãi và ít có nguy cơ sạt lở hơn, nên các giáo viên về cơ bản đã đồng thuận. “Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để truyền đạt kiến thức cho các con, giúp các con sau này sẽ trở thành những người bản lĩnh, dũng cảm, biết yêu thương và đoàn kết với mọi người. Tương lai của thôn Làng Nủ nằm trong tay của các con”, chị Nự chia sẻ. VIỆT KHÔI Không giáo viên nào nghĩ đó là lần cuối được thấy học sinh cười, được chào tạm biệt các em. Sáng 18/9, tỉnh Cao Bằng tổ chức khởi công xây dựng Khu tái định cư mới xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình cho 6 hộ dân bị mất nhà ở và 9 người tử vong do sạt lở đất, ảnh hưởng của cơn bão số 3. Khu vực tái định cư có diện tích khoảng 3.000 m2 (cách nơi ở cũ của người dân bị sạt lở đất khoảng 300 - 500 m). Mỗi căn nhà có diện tích trên 60 m2, nhà cấp 4, mái lợp tôn chống nóng, đầy đủ hạng mục bếp, nhà vệ sinh. Đây là khu vực có địa hình cao, rộng, an toàn, gần đường giao thông chính, thuận lợi bố trí hạ tầng, điện, nước… Công trình này dự kiến đến ngày 30/10 sẽ hoàn thành và bàn giao cho người dân. Trước đó, lực lượng Quân đội phối hợp với địa phương tổ chức san lấp mặt bằng, bố trí dựng 80 nhà bạt dã chiến để di dời một số hộ dân thuộc các xóm Lũng Lỳ (xã Ca Thành), xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc), xóm Lũng Luông (xã Vũ Nông) với điện nước đầy đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho người dân ở tạm trong thời gian xây dựng khu tái định cư mới. NGUYỄN DUY CHIẾN Xây dựng tái định cư cho xóm Lũng Lỳ CAO BẰNG: Làm vơi nỗi đau trẻ em làng Nủ Cô giáo Hoàng Thị Nự bên cạnh kỷ vật của những học sinh đã qua đời trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ Những kỷ vật bao gồm khăn thêu tay, bát ăn, cốc uống nước, dép nhựa… Giữa những đau thương, mất mát, giáo viên vẫn tổ chức Trung thu cho học sinh của trường. Mấy cô trò ngồi quây quần trên hai tấm chiếu trải rộng, ở giữa là bánh, kẹo, sữa hộp, xúc xích. Khởi công xây dựng khu tái định cư Lũng Lỳ ẢNH: CB Miễn giảm thuế phí, lãi suất để tái thiết sau bão Theo Nghị quyết, bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng, dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng đạt 6,8-7%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai… có thể giảm trên 0,5% so với dự báo trước khi có bão. Để khắc phục hậu quả, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT tập trung chỉ đạo, có kế hoạch sản xuất linh hoạt, hiệu quả và các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão, mưa lũ. Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại; chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị ảnh hưởng theo quy định. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ; xem xét miễn, giảm lãi vay cho khách hàng bị thiệt hại; xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp. Các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão. Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ khôi phục nhanh chóng các cơ sở logistic và kho bãi bị hư hỏng để đảm bảo không bị gián đoạn chuỗi cung ứng; nghiên cứu việc áp dụng giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT, các địa phương miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trong năm học 2024-2025. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu việc gia hạn nộp bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại. VĂN KIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Quảng Ninh Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==