Tiền Phong số 93

Các ngành khoa học cơ bản kém phát triển, kéo theo hệ lụy không nhỏ trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Từ khi tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia (nay là kì thi tốt nghiệp THPT) xu hướng lựa chọn bài thi khoa học xã hội và nhân văn của thí sinh tăng dần qua từng năm. THỨ NĂM 3/4/2025 SÕ 93 0977.456.112 TRANG 16 Khách sạn “cháy” phòng, lên kịch bản phân luồng Du lịch gần được ưa chuộng TRANG 6 TRANG 8 + 9 TRANG 2 DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: du lịch, về nguồn SÔI ĐỘNG Đề xuất miễn học phí cho sinh viên, học viên các ngành khoa học cơ bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM: Lấy lại vị thế CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 6 n NGHIÊM HUÊ HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Top 41 trưởng thành nhờ lớp học kỹ năng TIỀN PHONG MARATHON 2025 VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ BẤT BIƒN TRANG 4 + 5 TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười ba LỰC LƯỢNG CỨU HỘ VIỆT NAM THĂM KHÁM CHO NGƯỜI DÂN MYANMAR Đoàn rước kiệu lên Đền Thượng trong Lễ Giỗ Tổ hằng năm ẢNH: HỒNG VĨNH Hàng vạn người dân về Giỗ Tổ Hùng Vương dịp 10/3

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 3/4/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Hội nghị còn có sự tham dự của các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Ủy viên QUTƯ, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tại Hội nghị, Thường vụ QUTƯ đã báo cáo nội dung Đề án. Theo đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề án do Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo xây dựng; Thường vụ QUTƯ đã họp cho ý kiến nhiều lần, hoàn thiện Đề án, báo cáo QUTƯ. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, chắc chắn, Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã chủ động định hướng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương khi giảm đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện. Trong đó, các nội dung chỉ đạo nêu rõ yêu cầu việc nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương phải xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; các chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; kế thừa tinh hoa nghệ thuật quân sự, truyền thống lịch sử xây dựng lực lượng quân sự, đánh giặc giữ nước của dân tộc; thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, trong khu vực, nhất là những phát triển mới về hình thái, phương thức chiến tranh thời gian gần đây. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề án, trong đó tập trung đi sâu phân tích, làm rõ phạm vi, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của Đề án; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG TÌNH HÌNH MỚI Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy T.Ư khẳng định, Đề án đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với các chiến lược về quân sự, quốc phòng và đường lối quân sự quốc phòng; đồng ý về phạm vi, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của Đề án. Quan điểm của Đề án: Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế thừa quan điểm và tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Đảng; bảo đảm Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trên cơ sở kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; tiếp tục sắp xếp các tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; bảo đảm “tinh - gọn - mạnh” hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, thực sự là nòng cốt trong xây dựng và thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức cơ quan quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các thời kỳ và truyền thống lịch sử, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời bình, sẵn sàng mở rộng lực lượng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quá trình điều chỉnh, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của quân đội. Nguyên tắc của Đề án: Sắp xếp theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước. Sắp xếp các Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh theo các tỉnh được sáp nhập. Quá trình điều chỉnh mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Bảo đảm được sự chỉ huy, thống nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, giữ được sự ổn định; sau điều chỉnh bảo đảm hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của Đề án: Tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng phù hợp với hệ thống; với quan điểm đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Xây dựng tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ liên hoàn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tổng Bí thư Tô Lâm giao Ban Thường vụ QUTƯ tiếp thu nội dung kết luận của QUTƯ, chỉ đạo hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau khi được Bộ Chính trị thông qua Đề án, chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của QUTƯ lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu điều chỉnh bổ sung về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, tác chiến khu vực phòng thủ, hệ thống tài liệu huấn luyện phù hợp với tổ chức biên chế mới. NGUYỄN MINH Ngày 2/4, sau 5 ngày xảy ra trận động đất, tại Thủ đô Naypyidaw (Myanmar) vẫn còn hàng chục nghìn người dân phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, không điện, nước sạch, thiếu thốn các nhu yếu phẩm thiết yếu và sự chăm sóc y tế. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong các tòa nhà, đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cắt cử các tổ công tác hỗ trợ ổn định lại cuộc sống của người dân. Sân trường học Taw Win Yadanar, thị trấn Zabu Thiri trở thành khu lán tạm với khoảng 200 người dân sinh hoạt trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Do đó, lực lượng cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã cử một nhóm đến dựng hai lều bạt để hỗ trợ người dân có chỗ che nắng, che sương. Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), Trưởng đoàn công tác mong muốn những lều bạt góp phần chia sẻ yêu thương, bù đắp phần nào những mất mát của người dân sau trận động đất vừa qua. Bên cạnh đó đội ngũ y tế của đoàn cứu hộ của Bộ Công an cũng tổ chức thăm khám, phát thuốc cho những người dân bị thương do động đất gây ra… Những việc làm này đã nhận được tình cảm sâu sắc của người dân nơi đây dành cho đoàn công tác. Bà Daw Maw Maw - người dân Myanmar chia sẻ: “Chúng tôi vừa trải qua thảm họa động đất, và cảm nhận được tình cảm của đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam dành cho người dân nơi đây, cũng như tặng thuốc, đồ ăn…” Tính đến ngày hôm nay, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã tìm kiếm và đưa được 4 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho gia đình. THANH HÀ Tổng Bí thư giao Ban Thường vụ QUTƯ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực quân sự, quốc phòng; chỉ đạo cơ quan tiếp tục nghiên cứu về tổ chức của Ban chỉ huy quân sự xã, phường cho phù hợp với quy mô đơn vị hành chính cấp xã, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2020-2025 ẢNH: TTXVN Lực lượng cứu hộ Việt Nam thăm khám cho người dân Myanmar Sáng 2/4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 20202025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba để xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Đề án). Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười ba

3 n Thứ Năm n Ngày 3/4/2025 THỜI SỰ KHỞI NGHIỆP 5 NĂM VẪN CHẬT VẬT XIN GIẤY PHÉP Chia sẻ với PV Tiền Phong về hành trình sau nhiều năm khởi nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Chủ tịch HĐQT một start-up trong lĩnh vực protech (công nghệ - bất động sản) đúc kết: “Gian nan nhất không phải ở vấn đề thị trường, mà đang mắc kẹt bởi cơ chế và cung cách của một bộ phận cán bộ”. Theo vị này, dù Nhà nước có chủ trương và chính sách rất đúng về khuyến khích các start-up công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhưng khi xuống các bộ, ngành và đơn vị thực thi lại “hành” doanh nghiệp đủ đường. Họ nhìn start-up như kiểu “người nhà quê lên phố xin việc, xin giấy tờ”, lấy quan điểm cũ để áp đặt cho cái mới và thiếu cảm thông trong những vấn đề mới; điều này khiến doanh nghiệp rất chật vật và hầu như không có vị thế gì khi làm việc với cơ quan chức năng. Điển hình là câu chuyện xin cấp phép trang thương mại điện tử của doanh nghiệp. Theo vị này, start-up công nghệ ở Việt Nam hầu hết đều có nhu cầu vốn lớn, nhưng bất cập ở chỗ không có tài sản hay bất động sản nên rất khó tiếp cận các nguồn vốn như vay ngân hàng, trái phiếu...Để có nguồn vốn hoạt động doanh nghiệp phải sử dụng nhiều cách, trong đó có thể huy động vốn cộng đồng - (crowfunding) một hình thức phổ biến trên thế giới, song còn mới ở Việt Nam. “Khi xin cấp phép trang thương mại điện tử cho sản phẩm, Bộ Công Thương lấy lý do doanh nghiệp huy động vốn có rủi ro nên hơn 5 năm qua doanh nghiệp gửi hồ sơ lên không biết bao nhiêu lần, giải thích đủ kiểu vẫn bị gác lại. Cán bộ viện hết lí do này đến lí do khác dù đây là hai việc hoàn toàn khác nhau”, vị này chia sẻ. Chính vì lý do này khi ký hợp đồng hợp tác, doanh nghiệp gặp rất nhiều vướng mắc. Các đối tác trong nước có thể cảm thông bởi vì hiểu cơ chế ở Việt Nam và quan trọng là sản phẩm sử dụng thực tế hiệu quả. Nhưng với đối tác nước ngoài, họ rất ngại, đỉnh điểm là mới đây có quỹ đầu tư nước ngoài đồng ý đầu tư hàng chục triệu USD vào doanh nghiệp. Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác nhưng ở bước cuối cùng khi đi vào rà soát thủ tục, phía quỹ quyết định dừng lại vì e ngại pháp lý ở Việt Nam. “Để tiếp tục hợp tác, họ khuyến nghị doanh nghiệp sang Singapore lập pháp nhân mới. Với hàng mớ rào cản như thế, chúng tôi đành sang Singapore mở doanh nghiệp. Bản chất là sản phẩm vẫn do người Việt Nam mình tạo ra, nhưng doanh nghiệp, thương hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp ở Singapore”, vị này nói. Đồng thời, vị này cho biết thêm, đến nay sau bao năm, hoạt động của doanh nghiệp vẫn bình thường, việc huy động vốn không ảnh hưởng gì thì cán bộ lại viện dẫn lý do phải chia tách từng sản phẩm mới được cấp phép, trong khi chiến lược của doanh nghiệp là phát triển cả hệ sinh thái sản phẩm để tận dụng các dữ liệu liên quan. “Ở nước ngoài trong thời gian như vậy, một start-up đã có thể trở thành kỳ lân, nhưng ở Việt Nam doanh nghiệp vẫn còn vật lộn với chuyện giấy phép. Với điều kiện như thế, start-up làm gì có thể đổi mới sáng tạo hay làm gì khác biệt để tạo đột phá. Đến giờ doanh nghiệp chưa chết đã là may lắm rồi”, vị này đúc kết. CẦN SỰ THAY ĐỔI TOÀN DIỆN Đây không phải là start-up công nghệ đầu tiên của Việt Nam phải sang nước ngoài để lập pháp nhân vì những rào cản về hàng lang pháp lý, môi trường kinh doanh hay cung cách phục vụ của một bộ phận cán bộ. Trước đây, Sky Mavis hoạt động trong lĩnh vực blockchain, do quy định hành lang pháp lý của Việt Nam chưa rõ ràng, doanh nghiệp phải thành lập trụ sở chính ở Singapore để hợp pháp hóa hoạt động. Đến nay, Sky Mavis đã gọi vốn thành công hàng trăm triệu USD từ các quỹ quốc tế, và trở thành 1 trong 4 kỳ lân công nghệ của Việt Nam - theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngay cả kỳ lân MoMo, trong quá trình huy động vốn hàng trăm triệu USD, đạt mức định giá 2 tỷ USD vào năm 2022, cũng gặp không ít khó khăn. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một lãnh đạo của MoMo biết, quá trình tiếp cận vốn mất nhiều tháng và các quỹ phải chi rất nhiều tiền để nghiên cứu về các hợp đồng. Họ rất quan tâm đến MoMo, nhưng cuối cùng, các nhà đầu tư ở Mỹ lại quyết định không đầu tư, vì lo lắng về tính thanh khoản hoặc khả năng thoái vốn trong vòng 5 năm, 10 năm hay 15 năm, chủ yếu do liên quan đến các quy định của Việt Nam. Hàng loạt doanh nghiệp công nghệ khác như Tiki, VNG đã từng lập pháp nhân có trụ sở ở nước ngoài rồi sở hữu ngược trở lại mới có thể gọi được vốn đầu tư. “Những rào cản này đang khiến các start-up công nghệ ở Việt Nam đặt câu hỏi: Liệu họ có thể huy động vốn tại các thị trường nước ngoài hay không, thay vì đặt câu hỏi rằng, liệu họ có thể huy động vốn và niêm yết tại thị trường Việt Nam. Hành lang pháp lý ở Việt Nam hiện chưa thực sự mở đường cho các start-up, nặng về quản lý và khó thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, một chuyên gia về quản lý Quỹ đầu tư doanh nghiệp công nghệ nhận xét. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp quốc gia cho rằng, sau 6 năm triển khai Nghị định 38 quy định về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo - chính sách được xem là nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp, tổng vốn huy động cho các startup đổi mới sáng tạo ở Việt Nam chỉ đạt vài trăm tỷ đồng. “Đây là con số quá nhỏ nếu so với tiềm năng hàng chục tỷ USD đang nằm rải rác trong khu vực kiều bào, doanh nghiệp tư nhân lớn và các nhà đầu tư mạo hiểm trong nước”, ông Huy nhấn mạnh. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho rằng, không thể phát triển start-up đổi mới sáng tạo nếu không có chính sách minh bạch, cụ thể và đo lường được. “Chúng ta cần những bộ chỉ số (KPI) phản ánh trực tiếp hiệu quả của từng bộ, ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và khởi nghiệp”, ông khẳng định. Muốn có kỳ lân công nghệ, Việt Nam không chỉ cần thay đổi về mặt chính sách, mà cần một cuộc chuyển đổi toàn diện tư duy thể chế, hành chính, đầu tư và quản lý công. Chỉ khi đó, sức mạnh nội lực của khu vực tư nhân mới thực sự được khai mở để đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên kinh tế mới dựa trên sáng tạo, công nghệ và khát vọng vươn xa. “Nghị quyết 57 đặt đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Đây là những tín hiệu tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi đón chờ. Nhưng bao giờ Nhà nước cụ thể hóa được bằng các chính sách, đặc biệt là lan tỏa tinh thần này xuống được các đơn vị, cán bộ thực thi ở dưới và có đội ngũ cán bộ am hiểu về công nghệ, cởi mở trong những vấn đề mới, khi đó đổi mới sáng tạo mới có đất diễn ở Việt Nam”, ông Hòa nói. DƯƠNG HƯNG Thiếu vốn, bất cập về pháp lý, thủ tục rườm rà đang khiến nhiều start-up công nghệ ở Việt Nam chưa kịp lớn đã nguy cơ “chết yểu”. Có lãnh đạo doanh nghiệp còn ví von: “Có cơ quan chức năng nhìn start-up (tạm dịch Công ty khởi nghiệp) như người nhà quê lên phố”. Việc thiếu một môi trường kinh doanh cởi mở, sẵn sàng chấp nhận những vấn đề mới đang bóp nghẹt các startup công nghệ Việt và chưa tạo được động lực để lực lượng này dấn thân bứt phá. Môi trường kinh doanh thiếu cởi mở đang là lực cản kìm hãm các start-up công nghệ Việt phát triển “Khi xin cấp phép trang thương mại điện tử cho sản phẩm, Bộ Công Thương lấy lý do doanh nghiệp huy động vốn có rủi ro nên hơn 5 năm qua doanh nghiệp gửi hồ sơ lên hàng chục lần, giải thích đủ kiểu vẫn bị gác lại. Cán bộ viện hết lí do này đến lí do khác dù đây là hai việc hoàn toàn khác nhau”. Chủ tịch HĐQT một start-up trong lĩnh vực protech (công nghệ - bất động sản) Khó khăn về huy động vốn và rào cản về pháp lý đã khiến nhiều start-up Việt ra nước ngoài mở doanh nghiệp ẢNH: PV ĐÒN BẨY CHO MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Gỡ điểm nghẽn cho start-up Việt Bài 8:

KHÁCH TĂNG NHẸ Ở CHẶNG NGẮN Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 5/4 - 7/4. Do vừa qua đợt nghỉ Tết Nguyên đán nên dự kiến lượng khách đi lại dịp này chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và chủ yếu tập trung vào các tuyến đường du lịch ngắn như Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết…, đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) cho biết. Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), dự kiến trong thời gian phục vụ dịp nghỉ Giỗ Tổ, bến xe Miền Tây sẽ đón khoảng 130.200 hành khách, tương ứng 5.955 chuyến xe, tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dự kiến, ngày 4/4, bến xe miền Tây phục vụ 38.000 hành khách, tương ứng với 1.590 chuyến xe, đây cũng là ngày cao điểm nhất dịp lễ này. Ông Huân cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, bến xe Miền Tây bán vé ủy thác cho các đơn vị từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày và 24/24h đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Các hãng xe thương hiệu tự bán vé có kế hoạch bán vé trước cho hành khách qua tổng đài, trang web của đơn vị sau khi đăng ký kê khai giá vé dịp lễ. Theo ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), dịp Giỗ Tổ sắp tới, bến xe dự báo khách đi lại không biến động so với ngày thường. Trong trường hợp khách tăng đột biến, bến xe sẽ phối hợp các đơn vị vận tải điều động phương tiện tăng cường. Đại diện các bến xe khách liên tỉnh tại TPHCM nói rằng, giá vé dịp lễ Giỗ Tổ vẫn giữ nguyên như ngày thường. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Giỗ Tổ, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu từ TPHCM đi các điểm du lịch ở miền Trung như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong các ngày cao điểm. ƯA CHUỘNG DU LỊCH NGẮN NGÀY Với thời gian được nghỉ khá ngắn ngủi, người dân tại TPHCM có xu hướng lựa chọn những kỳ nghỉ ngắn ngày, du lịch trong nội đô thành phố hoặc các điểm du lịch gần TPHCM. Theo khảo sát của trang du lịch đặt phòng Booking.com, dịp Giỗ Tổ năm nay rơi vào thứ Hai nên nhiều du khách tận dụng kỳ 4 n Thứ Năm n Ngày 3/4/2025 THỜI SỰ NHU CẦU TĂNG VỌT Hiện nay, hầu như toàn bộ khách sạn và nhà nghỉ trong bán kính 10km xung quanh đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ) đều đã kín chỗ trong các ngày 5-7/4. Theo Ban Quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng, hai ngày cuối tuần vừa qua đã có hơn 32.000 lượt khách, trong đó ngày 30/3 đón hơn 20.000 lượt người. Theo khảo sát trên các trang web đặt phòng (Agoda, Booking, TripAdvisor…), các khách sạn lớn như Sai Gon Phu Tho Hotel, Mường Thanh Luxury, SOJO (có giá từ 1-5 triệu đồng/đêm) đều không còn phòng trống. Các khách sạn quy mô nhỏ, có giá bình dân hơn (từ 200.000-800.000 đồng/ đêm) như Lake View Hotel, Rosy Việt Trì, Phú Thọ Hotel, khách sạn Phi Long, Mộc Hương, Thái Dương... thậm chí đã được đặt hết từ tháng trước. Đại diện khách sạn Lake View Hotel cho biết, toàn bộ phòng đều đã được đặt từ nửa tháng trước. “Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp lễ lớn, thu hút hàng vạn lượt du khách cả nước, khiến nhu cầu về dịch vụ lưu trú tăng đột biến, đặc biệt là các khách sạn và khu nghỉ dưỡng gần khu vực đền Hùng”, quản lý khách sạn Lake View Hotel cho biết. Bên cạnh di tích đền Hùng, du khách còn tham quan các điểm du lịch, vui chơi giải trí khác như công viên Văn Lang, miếu Lãi Lèn, điểm Du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, đồi chè Long Cốc, Vườn quốc gia Xuân Sơn,… nên các khách sạn, nhà nghỉ hầu như cũng “cháy” phòng. “Sau khi tham dự lễ chính Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều gia đình di chuyển tới huyện Thanh Thủy để tắm suối khoáng nóng, khiến các khách sạn và homestay quanh khu vực này cũng gần như kín chỗ”, quản lý khách sạn Phú Thọ Hotel nói. Quản lý khách sạn Quỳnh Hương Hotel cho biết, tuy “cháy” phòng từ khá sớm nhưng giá phòng nhìn chung không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng ngừa ùn tắc dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa đến hết ngày 7/4 (10/3 âm lịch). Công an tỉnh Phú Thọ phân luồng với các phương tiện đi từ nút giao IC7 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) vào đường Phù Đổng, qua đường Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành vào bãi gửi xe trung tâm thuộc đền Hùng và bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nếu đi từ Hà Nội, các phương tiện sẽ di chuyển theo tuyến qua cầu Văn Lang - đường Hùng Vương - đường Nguyễn Tất Thành để đến bãi gửi xe trung tâm đền Hùng. Các phương tiện từ hướng tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái sẽ đi theo Quốc lộ 2 đến ngã ba giao với đường Quốc lộ 32C (cây xăng Quân khu 2), rẽ phải vào Quốc lộ 32C đến bãi gửi xe trên tuyến đường vào đài tưởng niệm hoặc bãi gửi xe trung tâm đền Hùng… Các loại xe taxi không được vào khu vực trong Đền Hùng, không được dừng, đỗ dọc đường để đón, trả khách. Hàng trăm cán bộ công an được huy động làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông tại TP Việt Trì và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông (Phú Thọ) để đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ùn tắc cục bộ. Lực lượng công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát các điểm bất hợp lý, có nguy cơ mất ATGT để khắc phục và cắm biển báo nếu cần thiết. Thiếu tá Lê Xuân Tú, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác đảm bảo TTATGT cho Giỗ Tổ Hùng Vương được chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ các phương án phòng tránh ùn tắc, tai nạn giao thông. Hệ thống camera an ninh được đặt tại các ngã ba, ngã tư của trục đường chính giúp định hình giao thông trong thời gian thực, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý khi có ùn tắc. ƯU TIÊN CHUYẾN ĐI NHIỀU TRẢI NGHIỆM Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ Hai (7/4) là ngày làm việc đầu tuần. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ ngày 5-7/4. Do nhu cầu lưu trú tăng vọt, hầu như khách sạn, nhà nghỉ trong bán kính 10km xung quanh Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đều đã “cháy” phòng trong khoảng 5-7/4. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng trăm cán bộ làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Đội hình 100 thanh niên tình nguyện rước cờ hội trong buổi tổng duyệt Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: Khách sạn “cháy” phòng, lên kịch bản Du lịch gần được ưa chuộng Theo thông tin từ các nền tảng du lịch trực tuyến, 10 địa điểm được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ sắp tới bao gồm Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, TP.HCM, Vũng Tàu, Hà Nội, Huế, Phú Quốc, Hội An và Mũi Né. Đặc biệt, Nha Trang và Phú Quốc là những điểm đến nội địa được quan tâm nhiều nhất, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của các khu vực biển. Thảo cầm viên Sài Gòn có Đền thờ Vua Hùng. Dịp Giỗ Tổ năm nay, nơi này quyết định miễn phí vé vào cổng cho du khách mặc trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Theo các bến xe khách liên tỉnh tại TPHCM, dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng hành khách chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và tập trung vào các tuyến du lịch ngắn như Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết… Người dân có xu hướng lựa chọn những điểm du lịch cự ly gần, thậm chí trong nội đô TPHCM. Hành khách tại bến xe Miền Tây ẢNH: HỮU HUY

5 n Thứ Năm n Ngày 3/4/2025 nghỉ cuối tuần với đa dạng các loại hình nghỉ dưỡng trong nước ngắn ngày. Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất và đặt phòng dịp nghỉ lễ gồm Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Mũi Né… Ông Varun Grover, giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam chia sẻ, du khách Việt Nam đã và đang tìm kiếm những trải nghiệm ý nghĩa hơn, quan tâm nhiều các điểm đến kết hợp giữa nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và cảm giác phiêu lưu. Kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày trong dịp Giỗ Tổ sắp tới là cơ hội tốt cho những chuyến đi này. Theo Hiệp hội Du lịch TPHCM, với những kỳ nghỉ ngắn ngày, du khách thường chọn tua (tour) du lịch tự túc, trong đó các tua trong nội đô TPHCM được chú ý nhiều. Một số tua được du khách đánh giá cao và lựa chọn, gồm: Biệt động Sài Gòn, Sài Gòn xưa và nay, Quận 1 - Sắc màu đêm... Dịp lễ năm nay, tuyến metro số 1 đã đưa vào hoạt động nên sẽ có nhiều du khách lựa chọn đi metro để khám phá và trải nghiệm. Nắm bắt nhu cầu này, một số doanh nghiệp du lịch ở TPHCM tung ra nhiều sản phẩm liên quan. Tại Khu du lịch văn hoá Suối Tiên, dịp Giỗ Tổ năm nay sẽ có chương trình “Tóc xanh vạt áo” với chủ đề “Chuyến tàu tương lai”. Sáng 7/4 (ngày 10/3 Âm lịch), Suối Tiên còn tổ chức các hoạt động lễ hội như dâng hương Đền thờ Quốc Tổ; diễu hành nghệ thuật; tái hiện truyền thuyết dân gian... Tại Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc TP Thủ Đức, lễ Giỗ Tổ sẽ diễn ra từ lúc 7 giờ ngày 7/4 trong Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Lễ giỗ bao gồm nghi thức diễu hành đón rước, dâng hương, dâng hoa của lãnh đạo TPHCM. Tại đây sẽ có các hội thi như "gói - nấu bánh chưng" dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương, chương trình biểu diễn Vovinam, võ cổ truyền, múa rồng và múa trống hội tại khu vực quảng trường… TRỌNG THỊNH - HỮU HUY THỜI SỰ SÔI ĐỘNG DU LỊCH, VỀ NGUỒN phân luồng Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, nhiều du khách Việt đang tìm kiếm các chuyến đi ngắn ngày, gần gũi và có sự đa dạng về trải nghiệm, từ khám phá các đô thị đến nghỉ dưỡng. Những điểm đến quanh Hà Nội như Ba Vì, Tam Đảo, Ninh Bình hay các địa diểm du lịch nổi tiếng gần TPHCM như Vũng Tàu, Đà Lạt trở thành lựa chọn phổ biến. Tại Phú Thọ, du khách có thể khám phá thêm nhiều điểm du lịch với các tour trong ngày như Đền Hùng - đình Hùng Lô - Làng cổ Hùng Lô; tour 2 ngày 1 đêm có Đền Hùng - đình cổ Hùng Lô - đền Tam Giang - đồi chè Long Cốc - tổ hợp khoáng nóng Thanh Thủy; tour 3 ngày 2 đêm trải nghiệm Đền Hùng - hát xoan - đồi chè Long Cốc - Vườn quốc gia Xuân Sơn… Du khách có thể ngược về phía bên kia sông Đuống để ghé thăm Bắc Ninh. Từ hiệu ứng MV Bắc Bling của ca sỹ Hòa Minzy, Bắc Ninh những tuần qua thu hút rất đông du khách đến khám phá các đền chùa, di tích lịch sử như Đền Phượng Mao, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp, Đền Quan Hòa, và Khu di tích Kinh Bắc… Các tỉnh vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc cũng lựa chọn lý tưởng với những du khách tìm kiếm không gian yên tĩnh, thiên nhiên hoang sơ và những trải nghiệm mới lạ. Du khách đến Lào Cai có thể khám phá thị trấn sương mù Sa Pa với thời tiết mát mẻ, chinh phục đỉnh Fansipan, tham quan bản Cát Cát, Tả Van… Tỉnh Sơn La nổi bật với cao nguyên Mộc Châu, thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, và Tà Xùa - thiên đường săn mây. Hà Giang hút khách với những con đèo ngoạn mục, cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu, đèo Mã Pì Lèng, phố cổ Đồng Văn,... VIỆT KHÔI Giỗ Tổ năm nay, tỉnh Phú Thọ dự kiến đón hàng triệu lượt du khách đến dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng. Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân về với Đền Hùng. Vì thế, chương trình Giỗ Tổ năm nay được xây dựng với nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện đậm nét văn hóa thời đại Hùng Vương, đồng thời kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống trong xã hội đương đại. Các hoạt động bên lề ấn tượng có thể kể đến như giải bơi chải Việt Trì mở rộng năm 2025; Hội thi gói bánh, nấu bánh chưng, bánh giầy và lễ dâng Vua Hùng bánh chưng, bánh giầy; Festival tinh hoa võ thuật cội nguồn. Các hoạt động này diễn ra trong 3 ngày, từ 5 đến 7/4 (8 đến 10/3 âm lịch) tại Công viên Văn Lang và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình năm nay diễn ra vào tối 9/3 âm lịch với chương trình nghệ thuật “Về miền lễ hội” và bắn pháo hoa tầm cao tại Công viên Văn Lang. Đặc biệt, ngày 10/3 âm lịch, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, trọng thể theo phong tục dân tộc, với nghi thức dâng hương, dâng hoa của các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân cả nước. “Sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta và sự biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước, giữ nước. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm, khám phá các di sản văn hóa, mà còn góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh lịch sử, văn hóa, con người Phú Thọ”, ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh. Để làm tốt công tác đón khách du lịch về thăm Đất Tổ, ông Nguyễn Huy Ngọc cho biết, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác quy hoạch, sắp xếp, chỉnh trang các đơn vị lưu trú, hệ thống hàng quán, điểm bán hàng dịch vụ trong khu vực di tích nhằm đảm bảo mỹ quan, văn minh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh, nhất là trong thời gian diễn ra lễ hội. KHÔNG ĐỂ TĂNG GIÁ DỊCH VỤ Công tác tiếp đón đồng bào về Đất Tổ hiện đã được tỉnh Phú Thọ triển khai cụ thể. Trong đó, tỉnh yêu cầu các khu, điểm du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tỉnh cũng đã thực hiện các phần việc, hạng mục đảm bảo an ninh, an toàn để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Bà Vũ Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, để tạo điều kiện cho du khách về dự lễ Giỗ Tổ, Sở đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức xây dựng các gói kích cầu sản phẩm, dịch vụ du lịch. Các sản phẩm sẽ hướng tới là du lịch văn hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cộng đồng; gói du lịch trải nghiệm văn hóa, làng nghề - nông nghiệp, nông thôn; gói du lịch ẩm thực, khai thác các sản vật độc đáo, mang bản sắc riêng của địa phương... “Tỉnh Phú Thọ khuyến khích các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn áp dụng chương trình ưu đãi giá phòng, dịch vụ ăn uống; tổ chức chương trình chào mừng và tặng quà lưu niệm cho du khách… Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ khuyến khích các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch thực hiện liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ để tạo gói kích cầu hấp dẫn khách du lịch với mức ưu đãi giảm giá dịch vụ từ 15% - 30%...”, bà Phương cho biết. VIẾT HÀ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 gồm chuỗi sự kiện văn hóa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các vua Hùng có công dựng nước, giữ nước. Tái hiện nét văn hóa thời đại Hùng Vương Đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh dày gắn liền với truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 tại đền Hùng ẢNH: NHƯ Ý Về dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người dân sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc

Theo ĐHQG TPHCM, mục tiêu của chương trình là đưa nghiên cứu khoa học cơ bản (KHCB) trở thành nền tảng phát triển kỹ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia, ươm mầm nhân tài khoa học, là tiền đề cho các phát minh và làm chủ công nghệ chiến lược, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững, thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại và nền văn hóa Việt Nam. Đến năm 2030, các ngành Toán học, Vật lý, Hóa học, Khoa học môi trường, Kinh tế, Quản lý, Ngôn ngữ thuộc tốp 100 - 150 thế giới. Các ngành Sinh học, Khoa học trái đất thuộc tốp 200 - 250 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Để thực hiện mục tiêu này, ĐHQG TPHCM đưa ra 3 trụ cột thực hiện. Thứ nhất, phát triển nhân tài khoa học lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học liên ngành: Miễn học phí, cấp học bổng cho sinh viên, học viên sau đại học theo học các ngành khoa học cơ bản. Thu hút và tài trợ cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành đến làm việc tại ĐHQG TPHCM. Đổi mới chương trình đào tạo các ngành khoa học cơ bản, gắn với các công nghệ chiến lược. Phát triển các môn học MOOC cho các lĩnh vực khoa học cơ bản. Nâng cao năng lực giảng dạy các môn toán và khoa học (STEM) cho giảng viên đại học, giáo viên phổ thông. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM cho học sinh, sinh viên. Thứ hai, tích hợp nghiên cứu cơ bản với các công nghệ chiến lược, với đổi mới sáng tạo: Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học trái đất, Khoa học biển gắn với các công nghệ chiến lược. Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về lĩnh vực khoa học xã hội, bao gồm triết học, xã hội học, tâm lý học, kinh tế học, ngôn ngữ học, nhân học, khoa học chính trị, lịch sử, địa lý, luật, truyền thông. Phát triển các trung tâm xuất sắc về các công nghệ chiến lược, bao gồm: trí tuệ nhân tạo, chip - bán dẫn, công nghệ sinh học - y sinh, công nghệ hóa dược, công nghệ vật liệu, năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo. Thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo. Thứ ba, xây dựng hạ tầng nghiên cứu hiện đại, đồng bộ với chuyển đổi số: Thành lập trung tâm dữ liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản và các phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu về vật lý, hóa học, sinh học và thí nghiệm nghiên cứu liên ngành. NHIỀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KHCB GS Lê Văn Việt Mẫn, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM cho rằng, để thực hiện nghiên cứu KHCB còn có đội ngũ trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khoa học ứng dụng. Do đó, việc phát triển nhân tài KHCB cần chú ý hơn đến đội ngũ ngoài các ngành KHCB. Đồng thời, ĐHQG TPHCM nên đưa ra các đầu bài cụ thể trong từng lĩnh vực KHCB. Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Văn Thuận, Trường ĐH Quốc tế kiến nghị, KHCB không chỉ bao hàm các phân ngành toán, lý, hóa, sinh. Tất cả lĩnh vực khoa học đều có nghiên cứu cơ bản. Do đó, cần làm rõ khái niệm KHCB trong chương trình. Đối với trụ cột 1, cần bổ sung nâng cao năng lực đào tạo sau đại học (học viên cao học, nghiên cứu sinh) tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM, trong những năm qua, ĐHQG TPHCM đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và đào tạo các ngành KHCB và khoa học liên ngành. Chỉ riêng trong năm 2024, ĐHQG TPHCM có hơn 3.000 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus, trong đó có hơn 45% thuộc lĩnh vực KHCB. ĐHQG TPHCM cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước về số chương trình đào tạo được xếp hạng thế giới với 18 chương trình được xếp hạng. Trong đó, có 15 chương trình được xếp trong tốp 500 thế giới. Trong số này có nhiều chương trình thuộc lĩnh vực KHCB. ĐHQG TPHCM có 154 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế. Các thành tựu nổi bật này cùng với đội ngũ giảng viên hùng hậu, tài năng trong lĩnh vực KHCB (10 Giáo sư, 71 Phó Giáo sư và 330 Tiến sĩ) và mạng lưới hợp tác với các đối tác doanh nghiệp, đối tác học thuật trong và ngoài nước được phát triển mạnh mẽ là tiền đề để ĐHQG TPHCM triển khai hiệu quả chương trình. NGUYỄN DŨNG 6 nThứ Năm n Ngày 3/4/2025 KHOA GIÁO Tại tọa đàm "Phát triển các ngành khoa học cơ bản tại ĐHQG TPHCM thuộc tốp đầu châu Á" diễn ra tại TPHCM ngày 1/4, ĐHQG TPHCM đề xuất miễn học phí, cấp học bổng cho sinh viên, học viên sau đại học theo học các ngành khoa học cơ bản. Các nhà khoa học bàn giải pháp phát triển lĩnh vực khoa học cơ bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM: Đề xuất miễn học phí cho sinh viên, học viên các ngành khoa học cơ bản CHUYỆN HÔM NAY Đến năm 2024, gần 60% thí sinh lựa chọn bài thi khoa học xã hội, trong khi bài thi khoa học tự nhiên chỉ còn hơn 40%. Còn nhớ những năm 2000, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) phải tuyển sinh khối A (Toán, Lí, Hóa) vì ít thí sinh thi khối C (Văn, Sử, Địa) nhưng chỉ hơn chục năm sau, gió đổi chiều. Các trường kĩ thuật, công nghệ, kinh tế phải lồng ghép các môn khoa học xã hội vào tổ hợp xét tuyển vì số lượng thí sinh thi khoa học tự nhiên giảm dần; hơn 200 tổ hợp mới phát triển từ 4 khối truyền thống (A, B,C,D) để phục vụ nhu cầu tuyển sinh của các trường, trong đó có một nguyên nhân sâu xa là thí sinh dần quay lưng với các môn khoa học tự nhiên. Điều này xuất phát từ thực tế bài thi khoa học xã hội trong kì thi của THPT quốc gia hay kì thi tốt nghiệp THPT dễ đạt điểm cao hơn bài thi khoa học tự nhiên. Nhưng quan trọng hơn, vì mục tiêu tuyển sinh, trường đại học không còn giữ được mục tiêu, định hướng ban đầu; sự dễ dãi trong tuyển sinh, chiều theo thí sinh nên mới có những tổ hợp lạ, tổ hợp để tuyển sinh bằng mọi giá. Câu chuyện lựa chọn môn thi là tấm gương phản chiếu số phận của nhóm ngành khoa học cơ bản. Nó cũng lay lắt như chính các môn khoa học tự nhiên. Trước mùa tuyển sinh, những cái tít như: Thí sinh thờ ơ với ngành khoa học cơ bản; Khó tuyển sinh ngành khoa học cơ bản… lại xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mà khó khăn thật, mỗi ngành chỉ tuyển 30 chỉ tiêu hoặc 50 chỉ tiêu nhưng số thí sinh nhập học chỉ 5-6 em dù điểm xét tuyển đầu vào không cao và học phí ở mức thấp nhất trong các ngành đào tạo. Bộ GD&ĐT đặt ra mục tiêu 35% sinh viên học ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học) để đáp ứng nhu cầu nhân lực các ngành công nghệ cao khi Việt Nam gia nhập thị trường vi mạch - bán dẫn toàn cầu. Bộ GD&ĐT lạc quan tin tưởng con số này. Đối với đào tạo sau đại học, các ngành STEM khó tuyển sinh hơn gấp nhiều lần đào tạo hệ đại học. Những năm gần đây, tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ liên tục sụt giảm, chỉ đạt 30-50% chỉ tiêu. Sự sụt giảm này sẽ bị trả giá trong thời gian tới, khi không có nhân lực để thực hiện yêu cầu của sự phát triển. GS.TS Chử ĐứcTrình (Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định, ngành bán dẫn rất kén người làm. Muốn làm được phải giỏi về các môn khoa học tự nhiên như Vật lí, Hóa học, Sinh học. Chính vì vậy, khi Bộ GD&ĐT xây dựng quy chuẩn chương trình đào tạo ngành này, ông đề xuất thí sinh phải đạt từ 8 điểm/ môn thi. Trong lúc vừa đề xuất chính sách, các trường đại học vẫn phải vừa tự thân vận động để có thể thu hút được thí sinh đến với ngành khoa học cơ bản. Từ 2023, ĐH Quốc gia Hà Nội đã miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên theo học 18 ngành khoa học cơ bản tại các đơn vị trực thuộc. Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ đã miễn học phí, cấp sinh hoạt phí hằng tháng cho học viên (thạc sĩ) và nghiên cứu sinh (tiến sĩ). Những giải pháp hỗ trợ người học của các đơn vị đào tạo không ngoài mục đích lấy lại vị thế cho các ngành khoa học cơ bản. Bởi đây là xương sống của nền kinh tế, được các doanh nghiệp săn đón từ khi ngồi trên ghế nhà trường nhưng lại…“khát” người học. N.H Lấy lại vị thế TIẾP THEO TRANG 1 Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổ soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện Chương trình và sớm trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==