Theo đó, lĩnh vực viễn thông đã thu và nộp ngân sách Nhà nước hơn 687 triệu đồng tiền phạt; lĩnh vực internet dù chỉ 1/5 tổng số đại lý được kiểm tra có phát hiện vi phạm, nhưng tổng số tiền phạt đã gấp 3 lần phạt viễn thông, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng.
Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác thông tin tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm qua, 11/1.
Dù vẫn còn một số tồn tại, dịch vụ viễn thông và Internet vẫn là động lực tăng trưởng chính.
VNPT dẫn đầu về doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông cả nước, (chiếm khoảng 68%). Tổng Cty Viễn thông quân đội Viettel về thứ nhì với doanh thu gần 16,5 nghìn tỷ đồng.
Về mạng di động, tính đến cuối năm 2007, Viettel đã có hơn 10 triệu thuê bao; S-Fone có hơn 5,5 triệu thuê bao, EVN Telecom 750.000 và HT Mobile đạt khoảng 200.000 thuê bao.