Tiến Linh trở thành 'vua không chiến' tại AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Tiến Linh vừa ghi 2 bàn để giúp ĐT Việt Nam hạ Indonesia, qua đó giành vé vào chung kết. Hai bàn thắng này giúp anh san bằng thành tích với Dangda, đồng thời chứng tỏ vị thế 'vua không chiến' tại AFF Cup 2022.
Tiến Linh trở thành 'vua không chiến' tại AFF Cup 2022 ảnh 1

Tiến Linh trong pha ghi bàn thắng thứ hai trước Indonesia (ảnh: NHƯ Ý)

Cụ thể, Tiến Linh vừa có bàn thắng thứ 3 từ đánh đầu ở giải đấu năm nay. Trong 5 lần phá lưới đối phương, anh dứt điểm bằng chân 2 và đánh đầu 3. Đó đều là các pha ghi bàn cực kỳ quan trọng, gồm bàn mở tỷ số vào lưới Lào và Malaysia, cũng như ấn định chiến thắng trước Indonesia.

Không cầu thủ nào ở AFF Cup 2022 có nhiều pha không chiến thành công như Tiến Linh. Xét về các tình huống ghi bàn từ phối hợp, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cũng là số một bởi trong khi 2/5 bàn thắng của Dangda đến từ chấm phạt đền thì Tiến Linh ghi cả 5 bàn từ phối hợp.

Những năm gần đây, vũ khí đánh đầu vốn đã là sở trường của đội tuyển Việt Nam và ngày càng được rèn giũa nhờ khả năng không chiến xuất sắc của Tiến Linh cũng như các hậu vệ có chiều cao tốt. Nên nhớ tại SEA Games 31, U23 Việt Nam cũng vượt qua những trận đấu quan trọng bằng bài bóng bổng sở trường.

Tiến Linh trở thành 'vua không chiến' tại AFF Cup 2022 ảnh 2

Tiến Linh vừa ghi bàn thắng thứ 17 cho đội tuyển Việt Nam

Với riêng Tiến Linh thì năm nay, anh đang đạt điểm rơi phong độ rất tốt. Trước khi dự AFF Cup, anh đã kết thúc V.League 2022 với 9 bàn thắng, đứng thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tiến Linh cũng vừa lọt vào tốp 4 chân sút hay nhất lịch sử với 17 lần lập công, chỉ kém cựu tiền vệ tài hoa Hồng Sơn 1 bàn. Trước mắt anh là hai trận chung kết để anh tiếp tục nâng cao thành tích.

Những người bám sát Tiến Linh là Halim (Malaysia - 2 bàn bằng đầu) và Dangda (2) sẽ có cơ hội bắt kịp ở trận bán kết lượt về vào tối nay. Còn hiện tại, Tiến Linh vẫn đang là "vua không chiến" của giải đấu.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.