Tiền Giang: Gần 5.000 con vịt nhiễm cúm

Tiền Giang: Gần 5.000 con vịt nhiễm cúm
TP - Ngày 8-3, TS Lê Hữu Hải, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cai Lậy, xác nhận, qua xét nghiệm đã phát hiện 5 đàn vịt chạy đồng với 4.700 con bị nhiễm vi rút cúm gia cầm.

>> Nghệ An: Lo thiếu vắc xin phòng lở mồm, long móng

Trong đó, xã Nhị Mỹ có 2 đàn, xã Nhị Quí 1 đàn, xã Mỹ Phước Tây 1 đàn và xã Hội Xuân 1 đàn. Số vịt nhiễm bệnh đã được tiêu hủy, song vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân, vịt chạy đồng rất nhiều nên rất khó chống lây lan bệnh dịch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG