Tiền đạo Văn Quyết giành danh hiệu VĐV tiêu biểu Việt Nam 2020

Tiền đạo Văn Quyết giành danh hiệu VĐV tiêu biểu Việt Nam 2020
TPO - Tiền đạo của Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2020.

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc nhất toàn quốc do Tổng cục Thể dục Thể thao và báo Thể thao Việt Nam tổ chức, lấy phiếu bầu từ các nhà báo thể thao và chuyên gia thể thao trên toàn quốc. Đây là danh hiệu danh giá nhất dành cho các VĐV, HLV trong năm.

Theo kết quả được công bố chiều 23/1, tiền đạo Văn Quyết đã giành chiến thắng ở hạng mục VĐV tiêu biểu với 534 điểm, xếp trên VĐV boxing Nguyễn Văn Đương (517 điểm) và VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (418 điểm). 

Mùa giải 2020 ghi dấu thành công nhất sự nghiệp Văn Quyết. Anh là đầu tàu, góp công lớn giúp Hà Nội FC giành các danh hiệu Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020 và Á quân V-League. Với những thành tích nổi trội này, Văn Quyết được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Những nỗ lực của Văn Quyết được ghi nhận khi giành cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020, và quan trọng hơn là sở hữu Quả bóng vàng Việt Nam 2020.

Cùng với dấu ấn chuyên môn, Văn Quyết còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung sức cùng Chính phủ và toàn xã hội đẩy lùi, kiểm soát tốt Covid-19. Anh đã ủng hộ 130 triệu đồng, mua thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho bệnh viện Bạch Mai.

Hai VĐV được dự đoán cạnh tranh gay gắt với ngôi vị số 1 của Văn Quyết lần lượt đứng ở hai vị trí tiếp theo. Trong năm 2020, Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh) đã giành huy chương đồng châu Á và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2021, trong khi Nguyễn Thị Oanh giành được cả 4 huy chương vàng ở 4 nội dung cá nhân "khủng" ở Giải điền kinh vô địch quốc gia là: 1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật.

Các vị trí còn lại trong top 10 gồm Lê Tú Chinh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Huỳnh Như (bóng đá nữ), Lộc Thị Đào (bắn cung), Đinh Phương Thành (TDDC), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi).

Với việc giúp Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020, HLV Trương Việt Hoàng giành chiến thắng ở hạng mục HLV tiêu biểu với 174 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về HLV Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá) với 139 điểm, HLV Cáp Mạnh Tân (bắn cung) với 134 điểm, HLV Huỳnh Hữu Chí (cử tạ) với 126 điểm và HLV Nguyễn Văn Hoàng (điền kinh) với 122 điểm.

Trong khi đó, cuộc bầu chọn VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020 cũng bầu ra top 5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc và tốp 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2020. Top 5 VĐV gồm: Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Đỗ Thanh Hải, Võ Thanh Tùng (bơi), Nguyễn Bình An (cử tạ), Trần Thị Bích thuỷ (cờ vua); Top 3 HLV gồm HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh), Nguyễn Đăng Viễn (bơi) và Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.