Tiền đạo Anh Đức nói gì về việc đầu quân cho HAGL?

Tiền đạo Anh Đức nói gì về việc đầu quân cho HAGL?
TPO - Tiền đạo Nguyễn Anh Đức cho biết anh quyết định tái xuất V-League trong màu áo HAGL vì "tình yêu dành cho trái bóng, dành cho sân cỏ đã ăn sâu vào máu mình rồi". 

Anh Đức sẽ khoác áo HAGL từ giai đoạn 2 V-League 2020. Tiền đạo sinh năm 1985 đã có mặt ở Pleiku chiều nay, 14/7 và tập buổi đầu tiên với đội bóng phố núi ngay sau đó.

"Mỗi hành trình và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có một điều trước giờ Đức luôn mang theo mình, đó là đừng bao giờ dừng lại khi mình vẫn có thể bước tiếp. Hằng ngày, Đức vẫn kiên trì tập luyện bởi lẽ tình yêu dành cho trái bóng, dành cho sân cỏ đã ăn sâu vào máu mình rồi", Anh Đức tiết lộ lý do tái xuất sân cỏ.

Anh Đức khoác áo Bình Dương suốt 13 năm (năm 2006 đến 2019), trước khi chia tay đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2019 và không chơi cho CLB nào ở giai đoạn một mùa 2020.

"Mọi nỗ lực, cố gắng của Đức cũng đã được trở lại sân cỏ. Một bến đỗ mới, một khởi đầu mới. Chưa bao giờ là muộn nếu như bản thân mình luôn biết cố gắng", tiền đạo sinh năm 1985 chia sẻ.

Tiền đạo Anh Đức nói gì về việc đầu quân cho HAGL? ảnh 1 Anh Đức tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 14/7
Về phía HAGL, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đánh giá cao sự xuất hiện của Anh Đức và cho rằng đây là sự bổ sung quan trọng của đội bóng phố Núi. 

“HAGL muốn bổ sung một chân sút có đẳng cấp và Anh Đức đáp ứng được tiêu chí đấy. Cậu ấy được nhiều đội săn đón, nhưng khi bầu Đức đưa ra lời đề nghị, Anh Đức đã nhận lời khoác áo HAGL. Hy vọng Anh Đức sớm hòa nhập cùng đội, thi đấu đạt thành tích cao trong mùa giải năm nay”, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ. 

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, vì thời gian chuyển nhượng sẽ mở cửa từ ngày 21/7 - 17/8 nên trên lý thuyết, Anh Đức có thể thi đấu bắt đầu từ trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 11 V-League 2020 ngày 23/7 tới.

Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985, trưởng thành từ Bình Dương. Trước khi khoác áo đội bóng đất Thủ, anh từng có 2 mùa bóng thi đấu cho Ngân hàng Đông Á. 

Trong 13 năm thi đấu cho Bình Dương, Anh Đức giành được 4 chức vô địch V-League (2007, 2008, 2014, 2015), hai lần giành Cup Quốc gia (2015, 2018) và 4 lần giành Siêu Cup Quốc gia (2007, 2008, 2014, 2015). Anh ghi được 355 bàn sau 116 trận ra sân cho đội chủ sân Gò Đậu.

Năm 2015, Anh Đức nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Năm 2018, anh cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup.

MỚI - NÓNG