Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Từng nổi danh với nhạc Ballad buồn, Tiên Cookie của năm 2021 vẫn đa sầu đa cảm nhưng đã là giám đốc của một công ty giải trí với nhiều dự định mới.

Các sản phẩm của 1989s Entertainment trong những năm gần đây đều mang hơi hướng âm nhạc US&UK khá rõ nét. Tiên cùng ê-kíp cân bằng giữa tính Việt Nam và quốc tế ra sao?

Gu thưởng thức âm nhạc số đông khán giả Việt Nam vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn âm nhạc giải trí quốc tế. Chỉ có một nhóm nhỏ khán giả là có tai nghe văn minh và thường xuyên nghe nhạc quốc tế. Điều này gây khó khăn cho chúng tôi trong quá trình làm nhạc, đặc biệt đối với những dự án mang tính thử nghiệm và đậm màu sắc cá nhân như Trạm cảm xúc.

Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu” ảnh 1

Tuy nhiên, chúng tôi luôn kiên nhẫn lắng nghe khán giả của mình. Chúng tôi tìm ra điểm chung về mặt cảm xúc giữa âm nhạc US&UK và thứ âm nhạc mà đa phần khán giả Việt Nam đang nghe để đưa điều đó vào những sản phẩm của mình, để khán giả có thể cảm nhận được. Còn kĩ thuật chuyên môn dù được đầu tư đến mấy thì lại là điều khán giả khó cảm nhận được, tuy nhiên chúng tôi vẫn làm, với một tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu” ảnh 2

Tiên Cookie và Bích Phương đã đồng hành từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp.

Tiên Cookie và Bích Phương đã đồng hành từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp. Sau khi đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ khác nhau, vị trí của Bích Phương đối với Tiên trong âm nhạc đã thay đổi như thế nào?

Vị trí của Bích Phương đối với Tiên trong âm nhạc vẫn không thay đổi. Bích Phương là một ca sĩ có tiềm lực về nhiều mặt và luôn đem lại nguồn cảm hứng dồi dào cho Tiên cũng như toàn bộ thành viên trong ê-kíp 1989s, điều mà không phải ca sĩ nào cũng làm được. Hành trình phát triển âm nhạc của Bích Phương suốt 11 năm qua đã nói lên điều đó. Tiên tin Bích Phương sẽ vẫn còn mang đến nhiều điều bất ngờ nữa cho thị trường âm nhạc Việt trong tương lai.

Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu” ảnh 3

Theo đuổi mô hình sản xuất âm nhạc theo nhóm đã lâu, có bao giờ Tiên cảm thấy “ghen” khi các ca khúc của Bích Phương không còn do mình sáng tác 100% như ngày trước?

Ôi, Tiên còn đang mong có người trực tiếp sáng tác ca khúc cho Bích Phương 100% để Tiên đỡ phải viết đây (cười). Về lâu dài, Tiên cần lùi lại sâu hơn nữa và chỉ dừng lại ở vai trò định hướng chiến lược cho Bích Phương để đảm bảo được tương lai sự phát triển của 1989s. Thêm nữa, Tiên cần thời gian để hỗ trợ các nghệ sĩ khác trong công ty nữa.

Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu” ảnh 4

Nếu bây giờ chỉ được sáng tác một ca khúc cuối cùng cho Bích Phương, Tiên muốn ca khúc đó thuộc thể loại nào?

Tiên không muốn giả định về những điều cuối cùng trong cuộc sống vì nó quá sức tưởng tượng, nhất là khi Tiên đang trong giai đoạn sung sức nhất của tuổi trẻ với mong muốn được lao động, cống hiến thật nhiều. Nhưng có khi nào sẽ là một ca khúc với nhiều chương như một cuốn tiểu thuyết không nhỉ?

Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu” ảnh 5

Từng chia sẻ bản thân bị “quyến rũ bởi nỗi buồn” nhưng có một thời gian Tiên Cookie lại tuyên bố ngừng sáng tác “nhạc lụy”, chỉ ra mắt những ca khúc có tiết tấu, màu sắc vui tươi và tích cực. Vì sao ở thời điểm này, Tiên quyết định trở lại với Thưởng thức nỗi buồn?

Âm nhạc của Tiên phản ánh chính xác con người, suy nghĩ và tâm trạng của Tiên ở tại thời điểm đó. Nếu mọi người nghe kĩ, có thể thấy qua Thưởng thức nỗi buồn, Em là điểm yếu của anh, màu sắc âm nhạc đã tươi tắn, tích cực hơn ngày trước dù vẫn nói về nỗi buồn. Với tình yêu cũng vậy. Không còn là cái buồn tình cảm tuổi mới lớn nữa, mà đó là sự tin tưởng trong một mối quan hệ tình yêu, một điều quý giá và khó mà đạt được trong cuộc sống ngày nay. Tiên tự thấy mình trưởng thành lên qua thời gian, từng chút một.

Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu” ảnh 6

Ở tuổi 27, Tiên đã “bỏ túi” được một số lượng không nhỏ những bản hit, là giám đốc của một công ty giải trí, vậy còn điều gì có thể làm Tiên Cookie buồn lúc này?

Hạnh phúc của con người đâu phải được đo bằng những thứ phù phiếm như vậy đâu, phải không? Cuộc sống không bao giờ có thể thiếu đi sự hiện diện của nỗi buồn, dù ta có là ai trên đời đi chăng nữa. Tiên nghĩ đạt được càng nhiều thì càng có nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn, đối với Tiên, cũng không phải là điều xấu.

Tiên Cookie: “Đạt được càng nhiều thì càng nhiều thứ để buồn. Và nỗi buồn cũng không xấu” ảnh 10
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm