Tiễn biệt đại thụ nền âm nhạc Việt – Hồng Đăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều đồng nghiệp, bạn bè... đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng về đất mẹ. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, gia đình thông báo không nhận vòng hoa viếng.

Nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả ca khúc Hoa sữa trút hơi thở cuối cùng lúc 5h57 phút sáng 21/3 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi.

Tiễn biệt đại thụ nền âm nhạc Việt – Hồng Đăng ảnh 1
Tiễn biệt đại thụ nền âm nhạc Việt – Hồng Đăng ảnh 2

Lễ tang cố nhạc sĩ được hội Nhạc sĩ Việt Nam và gia đình nhạc sĩ Hồng Đăng thông báo. Theo đó, lễ viếng từ 12h30 đến 13h45 ngày 26/3/2022 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu vào 13h45 và di quan vào 14h cùng ngày. Sau đó, linh cữu cố nhạc sĩ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ.

Tiễn biệt đại thụ nền âm nhạc Việt – Hồng Đăng ảnh 3

Nhạc sĩ Hồng Đăng rời cõi tạm ở tuổi 86

Do tình hình dịch phức tạp nên gia đình thông báo không nhận vòng hoa viếng. Tại lễ tang, người thân đã chuẩn bị sẵn một số vòng hoa cho bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đến viếng nhạc sĩ Hồng Đăng.

PGS. TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam sẽ làm trưởng ban tang lễ.

Nhạc sĩ Hồng Đăng tên thật Phan Hồng Đăng sinh ngày 1/1/1936 tại Yên Thành, Nghệ An. Ông nguyên là Phó tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ IV, V, VI; nguyên Tổng biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; nguyên Ủy viên Ủy ban Quốc gia Thập kỷ phát triển Văn hóa quốc tế.

Tiễn biệt đại thụ nền âm nhạc Việt – Hồng Đăng ảnh 4
Tiễn biệt đại thụ nền âm nhạc Việt – Hồng Đăng ảnh 5

Ông từng nhận các giải thưởng, huân chương cao quý: Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Nhất; giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Tiễn biệt đại thụ nền âm nhạc Việt – Hồng Đăng ảnh 6

Sinh thời, ông sáng tác hơn 700 tác phẩm gồm ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu.

Nhạc của ông được sử dụng trong hơn 70 bộ phim với những ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: Hoa sữa (Hà Nội mùa chim làm tổ), Lênh đênh (Đời hát rong), Biển hát chiều nay (nhiều phim về đề tài biển), Nỗi nhớ đêm đại dương (Những hạt muối của biển), Biển và cô gái tôi chưa quen (Những ngôi sao nhỏ), Không gian xanh (Vùng trời).

Đặc biệt, ca khúc Hoa sữa được ông viết năm 1978 cho bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ (đạo diễn Đức Hoàn) được đông đảo công chúng yêu thích và trở thành một trong những ca khúc hay nhất về Hà Nội.

MỚI - NÓNG