Tiền bạc lắm để làm gì?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Với vi phạm kỷ luật Đảng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc sẽ phải đối diện với cơ quan pháp luật để làm rõ tội trạng của mình trong những ngày sắp tới.

Không biết giờ đây, trong trại tạm giam, các ông có đủ tĩnh tâm để nhớ lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026: “Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.

Tiền bạc lắm để làm gì? ảnh 1

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Ngày 6/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII đã đưa ra một quyết định có tính lịch sử: Cùng lúc khai trừ ra khỏi Đảng (hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng) đối với hai Ủy viên Trung ương: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Ngay lập tức, Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách ĐBQH và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế của ông Nguyễn Thanh Long. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh giải thích: Ông Long bị bãi nhiệm chức vụ và tư cách ĐBQH do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát; can thiệp, tác động hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm, để việc ban hành các thông báo giá sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán Covid-19 trái quy định. Trước đó, Bộ Chính trị kết luận: Ông Nguyễn Thanh Long suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, bãi nhiệm tư cách ĐB HĐND thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN). Cũng với vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ Việt Á, Ban chấp hành Trung ương đã khai trừ ông Chu Ngọc Anh ra khỏi Đảng. Bị khai trừ đảng, đồng nghĩa ông Long và Anh bị tước tư cách Ủy viên Trung ương. Dư luận cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương khai trừ hai Ủy viên Trung ương là tín hiệu tích cực, được cán bộ, nhân dân đồng tình; đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích bè phái, cố tình vi phạm Những điều đảng viên không được làm, vi phạm Quy định nêu gương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay: Mỗi chuyến bay giải cứu công dân trong đại dịch lãi vài tỷ đồng. Với hơn 2.000 chuyến bay, số lãi từ móc túi người dân hơn 4.000 tỷ đồng! Trong vụ Việt Á, những kẻ có chức quyền đã trục lợi, câu kết tinh vi để Việt Á bỏ túi hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó 800 tỷ đồng bôi trơn, lại quả. Vấn nạn bôi trơn khiến ĐBQH phải đặt câu hỏi: “Việt Á là ai mà có thể chi phối lớn đến như vậy?”.

Một nhà báo bình luận: “Mấy vạn người dân bỏ mạng vì COVID-19, đất nước khó khăn chất chồng, người lao động tủi cực vì dịch bệnh, nhưng lại có những kẻ đục nước béo cò, táng tận lương tâm, mượn danh chống dịch để ăn chặn tiền của Nhà nước, mồ hôi, xương máu Nhân dân. Dư luận mong chờ cơ quan điều tra làm rõ ai là những kẻ đã nhận tiền, kẻ đó phải bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Những kẻ vét đầy túi tham, gây tội ác với nhân dân, sớm muộn đều phải bị trừng trị bởi pháp luật. Họ phải trả lời trước công luận về tội trạng của mình và chịu sự nguyền rủa của nhân dân.

MỚI - NÓNG