TPHCM:

Tiệm làm tóc bốc cháy trong đêm, nhiều người tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h hôm nay (16/8), tại tiệm làm tóc Lan Anh (số 416, Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TPHCM) đã khiến 7 người trong hai gia đình, gồm cả 3 cháu nhỏ không kịp chạy ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm, trên đám cháy phát ra từ khu vực tầng trệt của tiệm làm tóc. Thời điểm xảy ra sự việc mọi người trong nhà đang say ngủ, cửa khóa trong nên chỉ một số người đi đường khuya phát hiện vụ cháy.

Một số người dân đã huy động bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy do cửa sắt khóa kín.

Tiệm làm tóc bốc cháy trong đêm, nhiều người tử vong ảnh 1
Tiệm làm tóc bốc cháy trong đêm, nhiều người tử vong ảnh 2
Tiệm làm tóc bốc cháy trong đêm, nhiều người tử vong ảnh 3

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường triển khai phá cửa dập lửa. Phía bên trong tiệm tóc chứa nhiều đồ đạc chất dễ cháy đã gây khó khăn cho các chiến sĩ.

Cùng với việc dập lửa, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cũng được điều đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Một đoạn đường Nguyễn Trãi được CSGT, công an phường phong tỏa phục vụ công tác tìm kiếm.

Tiệm làm tóc bốc cháy trong đêm, nhiều người tử vong ảnh 4
Tiệm làm tóc bốc cháy trong đêm, nhiều người tử vong ảnh 5
Tiệm làm tóc bốc cháy trong đêm, nhiều người tử vong ảnh 6

Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc

Đến 6h cùng ngày có 4 thi thể được di chuyển ra ngoài, bên trong còn ít nhất 3 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tại hiện trường lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát.

Một người quen của chủ nhà bị cháy cho biết, 7 người bên trong nhà gồm vợ chồng hai anh em, ba đứa cháu.

> ẢNH: Ít nhất 7 người chết vì cháy lớn trong đêm

Theo Đình Thảo

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.